Hana Yori Dango (Hoạt hình và Live Action)

Hoạt Hình
Đầu tiên là bản hoạt hình nhé! Hoạt hình này được phát hành năm 1996 và 1997, nên nét vẽ không đẹp như những anime khác, màu sắc cũng xưa cũ. Nội dung phim thì gần như giống với bản truyện tranh nhưng bị cắt nội dung khá nhiều, xem cũng được nhưng không có cảm giác đầy đủ, chắc là từ truyện tranh lên hoạt hình không thể làm giống 100% được. Thường mình thấy nhạc phim hoạt hình Nhật Bản khá hay nhưng nhạc phim này cũng bình thường, không đặc biệt lắm. Nhưng điểm cộng của phim này là giọng lồng tiếng của Tsukasa, giọng tiếng Nhật nha, nghe mà “lỗ tai muốn mang thai luôn”, trầm ấm, nghe thích lắm luôn. Phim này được HTV3 lồng tiếng lâu rồi bản lồng tiếng thì có trên page Hana Yori Dango Anime VNFC đó!

Bản Nhật
Thật ra Nhật Bản làm đến 2 bản phim lận 1 bản năm 1995, làm phim movie, phim đó mình chưa được xem nhưng nhìn hình ảnh thì khá là “quê”, theo phong cách hiện tại chắc sẽ không hợp mắt đâu. Bản làm lại có đến 3 phần vào năm 2005, 2007 (drama) và 2008 (movie). Phần live action của Nhật này chỉ có thể nói 1 từ quá tuyệt. Từ nội dung phim đến chất lượng diễn viên đều tuyệt vời. Nội dung phim bám rất sát với truyện, 1 điểm tuyệt vời nữa là ở phần Final năm 2008, đã có cảnh kết hôn của Tsukushi và Tsukasa, còn có cảnh happy sau cùng nữa, để dành lại cho mấy bạn xem phim được thưởng thức. Ngoài ra đây là 1 trong những phần hiếm hoi có nhắc đến tình thương của mẹ Tsukasa dành cho ổng, thật sự rất muốn đề xuất cho mấy bạn xem bản này. Thật sự hay xuất sắc, đây cũng là 1 phần nói đúng về sợi dây mà Tsukasa tặng Tsukushi, không phải tặng sợi dây chuyền ngôi sao, mà tặng dây chuyền sao thổ tại Tsukasa nói hai người họ đều đến từ sao thổ, nghe ổng nói mà thấy cưng dễ sợ.
Tiếp theo là tới diễn viên nha! Có thể nói Matsumoto Jun không quá đẹp với vai Tsukasa nhưng rất là hợp vai luôn, tính cách như trong truyện bước ra vậy, đây là Tsukasa giống với bản truyện tranh nhất luôn, đóng vừa ngây ngô, lạnh lùng, dễ thương, ương bướng đều có đủ, mà cũng khá vừa phải không bị quá lố. Cá nhân mình rất thích luôn. Một điểm cộng của phim nữa chính là nhạc phim. Nhạc phim này từ bài hát mở đầu đến bài hát kết thúc đều rất hay luôn. Bài hát mở đầu là đều là của Arashi hát, đây là nhóm nhạc của Matsumoto Jun, mấy bài hát rất bắt tai, rất dễ thương nhất là bài One Love! Hai bài hát kết thúc cũng cực kỳ tình cảm là Planetarium và Flavor Of Life. Tóm lại phiên bản này chỉ có một chữ thôi, Tuyệt!

Bản Đài
Thật ra đây là bản phim đầu tiên mình coi, không phải bản truyện tranh hay hoạt hình mà là bản Đài, mình còn nhớ mình xem hồi năm 2005, thời đó F4 Đài Loan nổi lắm luôn, thời mấy anh còn khá đẹp nữa, nhất là Châu Du Dân, nhìn mà ai cũng yêu hết á. Nội dung bản Đài thì cũng bám truyện, nhưng chắc do vấn đề văn hóa nên đổi môi trường cấp 3 thành đại học, nhìn chung nội dung phim vẫn ổn. Nhưng ngoại trừ phần 2 nha. Phim này hồi năm 2001 rất thành công nên được quay tiếp phần 2, nhưng là 1 bước đi vào lòng đất luôn. Đến bây giờ mình vẫn chưa hiểu tại sao hồi xưa bản Đài lại làm phần 2 như vậy, không bám theo truyện không nói, còn tạo 1 đống drama chẳng đâu vô đâu, hành nam nữ chính lên bờ xuống ruộng rồi cho về với nhau như bị ép buộc gượng ép. Khuyên mấy bạn nếu không muốn ăn tức thì không nên xem phần 2, bản Đài xem phần 1 là hay quá rồi.
Còn về diễn viên thì quá đỉnh rồi, mình thấy ai cũng đóng khá tròn vai dù nghe nói diễn xuất ngày xưa không phải xuất sắc lắm, nhưng cũng có thành công nhất định. Hồi xưa coi phim chỉ biết mê F4 thôi, cũng không có ấn tượng gì đặc biệt, nhưng nếu muốn so sánh các Tsukasa với nhau thì Jerry diễn Tsukasa cũng khá ổn, có cảnh ổng được hẹn hò đứng nhảy trước cửa kính cũng khá hài, nhưng do phim từ năm 2001, cách làm phim không thể so sánh với bây giờ được, nhất là về trang phục, thời đó lúc đi học F4 mặc đồ hơi giống “du côn” hơn là công tử nhà giàu, chắc do đi xe xịn nên thấy giàu thôi chứ nhìn quần áo thì không được đẹp lắm, chỉ là điểm trừ nhỏ trong phim thôi. Về nhạc phim thì Tình Yêu Bất Đắc Dĩ quá nổi tiếng luôn, cứ vang lên là hình ảnh F4 Đài lại được hiện lên trong tâm trí khán giả, nội dung bài học cũng khá phù hợp với phim nữa. Phần 2 tuy bị chê toàn tập nhưng được bài Không Thể Mất Em của F4 hát cũng rất ấn tượng, một bài hát hay còn bắt tai nữa, nên đây là điểm cộng nhỏ cho phần 2 đó. Ngoài ra năm đó F4 cũng ca bài Mưa Sao Băng, mình không nhớ là cho phần 1 hay phần 2 nhưng cũng là một bài hát hay, mấy bạn có thể tìm nghe thử.

Bản Hàn
Nhắc đến bản Hàn thì chắc chắn rất nhiều bạn đã xem phim này rồi. Bản Hàn là bản giúp Lee Min Ho nổi tiếng đình đám chỉ sau 1 đêm, nhiều diễn viên đóng phim này đều nổi tiếng sau khi đóng phim này. Bản này nói về kịch bản thì cũng chỉnh sửa nguyên tác khá nhiều, mình thấy bị nhiều fan nguyên tác chửi lắm luôn, nhưng mình xem nội dung vẫn thấy chấp nhận được, thật ra là có những bản còn ác liệt hơn nên mình nghĩ bản Hàn này là được rồi. Xét diễn viên đi, thì phim này chọn mặt gửi vàng còn trai đẹp, thiệt ai cũng xuất sắc, chưa kể thêm quần áo như trình diễn thời trang, làm trang phục siêu đẹp, làm nên xu thế của thời gian đó nữa, đúng là bộ phim gây bão toàn châu Á luôn. Lee Min Ho đóng Tsukasa thì cũng được, nhưng cảm giác hơi hiền, không có sự ương bướng mà dễ bị mẹ mình thao túng, không có sự ngang ngạnh của Tsukasa nhưng được cái nhan sắc đã gánh được hết tất cả, chỉ cần anh đẹp thôi thì gì cũng dễ bỏ qua. Điểm cộng nữa của bản này là list nhạc phim quá hay, đúng là bài nào cũng hay luôn, nhờ phim này mình mới biết đến Nobody và bắt đầu con đường vào Kpop, đúng là bộ phim vừa quảng bá được đất nước, con người, âm nhạc và văn hóa luôn.

Bản Thái
Đây là bản sản xuất vào năm 2021, rất gần đây, đây là bản mình cũng đánh giá cao. Bản Thái chọn F4 cũng xuất sắc không kém, Bright thật sự quá đẹp luôn. Khoan, khen nhan sắc hơi nhiều nên trước khi nói đến diễn viên mình đảo qua kịch bản một chút. Nội dung thì cơ bản cũng có thay đổi khá nhiều nhưng theo mình ở mức độ chấp nhận được, nên không có gì đặc sắc để nói đến hết á. Mình đến phần diễn viên bị đem ra chê nhiều nhất chính là nữ chính Tu. Nhiều bạn chê Tu xấu rồi diễn không đạt, riêng mình thấy có chút như vậy. Nhưng Tu không hề xấu, chỉ là cách trang điểm làm bạn ấy không nổi lên được, mà bạn ấy đóng vai con nhà nghèo lại không được làm nổi quá, Tu khá xinh nhưng kiểu nhìn một lúc mới cảm được, với cho bạn Prim quá nổi bật đóng vai bạn thân thì khi đứng cạnh nhau càng tạo ra nhiều so sánh. Thật ra mình thấy phim khác Tu đóng vẫn ổn nhưng do phim này mình có xem lúc phỏng vấn bạn Tu nói đã xem phim bản Trung năm 2018 để lấy cảm hứng hay kiểu để học hỏi để đóng vai này thì mình hiểu tại sao bạn lại bị chê như vậy. Mình nghĩ diễn viên đóng phim chuyển thể từ truyện nên đọc qua truyện ít nhất 1 lần để biết tính cách nhân vật, dù nữ chính trong truyện cũng không phải loại đáng yêu gì nhưng cũng không làm người ta khó chịu như vậy. Đó là drama lớn nhất sau khi phim chiếu, còn lại những gì mình ấn tượng nhất trong phim là Bright quá đẹp, mấy lần Bright đóng mấy cảnh kiểu “nghiện mà còn ngại” là mình lại quắn quéo vì quá đáng yêu, xem xong là mình thành fan luôn, nhưng vẫn chưa đủ sức hút để mình đi xem concert Shooting Star, 1 phần vì mình chỉ thích Bright, 1 phần vì không nghe nhạc Thái, cảm giác đi concert mà không ngấm nổi nhạc cũng hơi uổng. Nhạc phim cũng được nhiều bạn khen hay nhưng do bản thân mình thấy không hợp nghe nhạc Thái nên cũng không đánh giá cao nhạc phim bản này cho lắm!

Bản Trung
Để dành bản này sau cùng dù nó không phải chiếu thời gian gần nhất là vì bản này thật sự mình chỉ chê thôi chứ không biết khen được điểm nào không nữa. Đầu tiền là nội dung, chấp nhận chỉnh sửa kịch bản nhưng tại sao lại chỉnh F4 từ 4 công tử nhà giàu thành 4 thanh niên chơi bài chứ, rồi lấy cái trò chơi bài đó làm câu chuyện chính nữa chứ, chả hiểu sao lại biến tấu như vậy, thêm màn bám sát kịch bản của bản Đài nữa chứ, mình thấy bản Trung là 1 bản được làm dài dòng từ bản Đài chứ không thấy sự sáng tạo hay điểm hay gì từ kịch bản ở đây, là bộ phim mình dùng 1 đêm để coi hết 50 mấy tập mà chả đọng lại gì trong đầu. Thật từ lúc giới thiệu F4 là 4 thanh niên chơi bài giỏi mình đã muốn bỏ phim rồi, nhưng một bộ phim mình yêu thích thì kiểu dù nó là lại dở cũng phải cố xem qua 1 lần coi nó dở thế nào, đúng là chán chết luôn! Thứ 2 là diễn viên, F4 ở đây thì không xấu, nhưng phong cách ăn mặc đến tóc tai đều chán. Vương Hạc Đệ đẹp nha nhưng lại ăn bận tóc tai như du côn, Quan Hồng cũng đẹp nha nhưng trong phim lại quá dịu dàng, không đủ lạnh lùng, hai bạn còn lại không xấu nhưng lại không có gì nổi bật, tình bạn của F4 cũng không được nói nhiều như mấy bản khác, cả phim suốt ngày drama rồi yêu đương. Nếu mọi người để ý thì hầu hết các bản live action từ Hana Yori Dango đều giúp các diễn viên chính trở nên rất nổi tiếng, nhưng đây lại là ngoại lệ, mong là ngoại lệ duy nhất thôi, mình không muốn bản nào lại làm tệ như bản Trung này đâu.

Bản khác
Gọi là bản khác vì ở đây tập trung các bản gọi là không chính thống, hình như được mua bản quyền từ những phim làm từ truyện chứ không mua bản quyền trực tiếp từ tác giả. Mấy bản không chính thống này gồm có của Trung, Indo và Ấn Độ, mình nghe nói Mỹ cũng có làm nữa nhưng không biết là bản chính thống hay không chính thống. Nhưng trong mấy bản này mình mới coi bản của Trung là phim Cùng Ngắm Mưa Sao Băng, dù đây là bản không chính thống nhưng nó nổi tiếng hơn bản Trung chính thống rất nhiều, còn giúp Trương Hàn và Trịnh Sản nổi tiếng nữa, tuy không so được 1 đêm nổi đình đám ở châu Á như Lee Min Ho nhưng thật sự giúp nâng cao danh tiếng của hai người thời đó lắm. Nội dung thì kiểu phá còn nát hơn bản Trung chính thống, F4 thì thành H4, chị Tsukasa đúng ra có chồng rồi, bản này thì lại chưa, còn yêu đương với Soujiro nữa chứ,… và còn tỉ tỉ cái biến tấu khác nhưng thời đó không biết sao mình lại coi được hết bộ này. Phần 1 phim này khá thành công nên cũng làm tiếp phần 2 và cũng khá được yêu thích bên đó. Nếu coi phim mà quên đi mình đang coi Hana Yori Dango thì chắc cũng còn chấp nhận được. Một điểm cộng nho nhỏ của phim này là bài hát ending của phim bài Tôi Muốn Bay Lượn của Hứa Phi.
Mấy phần khác mình chưa có cơ hội xem nên không biết review thế nào, mấy bạn có xem rồi nhớ cho mình xin review để mình đi trải nghiệm thử nhé!

Hana Yori Dango (Truyện tranh)

Nội dung: Makino Tsukushi là con nhà nghèo nhưng lại vào học ở Học viện Eitoku, ngôi trường dành cho con nhà giàu. Một lần, cô đụng độ với Doumyouji Tsukasa, thủ lĩnh của nhóm F4 gồm 4 tên con trai nhà giàu nhất trường, thế lực nhất trường, được hâm mộ nhất trường và đứng đầu cả trường. Thế là tủ đồ của Tsukushi bị dán thẻ đỏ của F4 đồng nghĩa với việc bị cả trường tẩy chay, xa lánh. Thế nhưng cô đã dũng cảm thách thức lại F4 và kể từ đó câu chuyện lãng mạn, kịch tính và đầy cuốn hút bắt đầu.

Mình nghĩ cỡ tuổi mình và lớn hơn, ai cũng có ít nhất một lần xem qua truyện hay phim này, nó là một thời thanh xuân của mình cũng như những bạn khác. Các hình mẫu trong F4 luôn là mẫu bạn trai tiêu chuẩn của các bạn xem phim hay truyện. Sau khi trải qua mấy phần bằng chứng thép trinh thám, chúng ta cùng đổi qua drama thanh xuân vườn trường, thời thiếu nữ, mơ mộng tình yêu mãnh liệt nhé!

Cho mấy bạn chưa biết nhé, nhiều bạn không biết F4 là gì, nó là Flower Four ý chỉ bốn anh này đẹp như hoa. Như bức hình này vậy.

Thiệt hồi đó mình nghĩ con trai mà ví như hoa thì nó hơi nữ tính dù bây giờ vẫn nghĩ vậy nhưng hình như sự so sánh này đến bây giờ vẫn được dùng khá nhiều.

Nguyên bản là truyện tranh, một bộ truyện mà được rất nhiều nước mua bản quyền để làm phim thì nội dung của nó có thể xem là khá OK nhỉ, với mấy bạn xem truyện từ nhỏ như mình chắc sẽ mê loại kịch bản như vậy, nam chính yêu say đắm nữ chính, thay đổi bản thân để theo đuổi nữ chính. Nhưng khi lớn rồi thật sự mình không thích tính cách của Tsukushi, hồi nhỏ thì có cảm giác Tsukushi rất mạnh mẽ, chiến đấu vì công lý nhưng khi lớn lại thấy Tsukushi thiếu quyết đoán, trong tình cảm hành Tsukasa mấy chuyện không đâu vào đâu. Một trong những yếu tố được mấy bạn nữ thích truyện này chắc là vì kiểu truyện tranh thiếu nữ, hơn 50% nhân vật nam trong truyện đều thích nữ chính, mà mấy bạn nam đó ai cũng đẹp, kiểu tạo ra sự ảo tưởng cho mấy bạn nữ, trong đó có mình nữa!!!

Trong F4 hồi đầu mình thích Soujiro nhất, vì thật mình thấy Soujiro đẹp trai nhất, ngày xưa cái câu “con trai không hư con gái không yêu” thấy đúng thật, kiểu bad boy nhưng vẫn làm mình yêu thích, mà người ta chỉ bad thôi chứ không hề trap nhé, kiểu yêu thì nói yêu, không yêu thì nói không yêu, chứ không lừa gạt để chiếm được tình yêu của ai. Nhưng sau khi lớn lên lại thích kiểu như Tsukasa hay Akira hơn. Kiểu Tsukasa thì rất man nha, hồi nhỏ mình đọc chỉ thấy ổng như con nít, kiểu trai ngây thơ với tình yêu, mới yêu lần đầu nên hy sinh rất nhiều, nhưng sau lớn hơn, đọc lại thấy ổng không giống vậy. Tsukasa rất đàn ông, không phải chưa từng yêu đương, chỉ là chưa từng bỏ ra tình cảm thật nhưng chỉ cần có tình cảm thật thì sẽ bất chấp tất cả có được người đó, bất chấp ở đây có khi đi theo hướng tiêu cực cụ thể là mấy lần ghen tuông vớ vẩn nhưng sự cố chấp trong tình cảm này không phải ai cũng có, ổng rất muốn Tsukushi chấp nhận mình nhưng không ép buộc, mà vẫn chờ đợi đến khi Tsukushi nói ra lời đồng ý, cộng thêm những lần có cơ hội thân mật với Tsukushi nhưng chỉ cần Tsukushi có chút bối rối thì ổng vẫn rất tôn trọng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào và không lợi dụng lúc Tsukushi khi đang ở cảnh khó khăn nữa. Thiệt là tuổi tác thay đổi cách suy nghĩ, thiệt là sau này đọc lại mình thích Tsukasa cực kỳ, thẩy ổng đúng là kiểu mẫu bạn trai hay chồng trong mơ luôn. Còn lý do mình thích Akira vì ông ấy rất chu đáo, mình dễ bị thu hút bởi con trai dịu dàng chu đáo, con trai mà biết khâu vá nữa chứ, kiểu lúc nào mình cũng sẽ được quan tâm chăm sóc. Còn Rui không phải không đẹp cũng không phải không có điểm tốt nhưng bản thân mình không thích boy lạnh lùng, nên Rui luôn thích hợp làm bạn thôi, có yêu đương với Rui thì Tsukushi cũng không thể hiểu được ông ấy đâu. Đến bạn chơi từ nhỏ của ổng có khi còn không hiểu ổng huống chi là bạn gái, chắc bởi vậy đến cuối truyện ổng vẫn không có người yêu được.

Về tình tiết nội dung thì mình thấy cũng bình thường, nhưng vì là một trong những truyện mở đầu cho kiểu tình tiết hoàng tử – lọ lem nên nó cũng khá mới lạ với thời đó. Những kiểu tình tiết vì yêu em nên trêu chọc em, rồi chờ người yêu dưới mưa, được bạn bè ủng hộ nhưng bị mẹ cấm cản, còn dùng rất nhiều cách đa dạng để cấm cản. Không nói nhiều về tình yêu của nam nữ chính vì mình không có ấn tượng gì đặc biệt, nhưng có thể nói đến vài tình tiết bên cạnh của tình yêu đó, như vị hôn thê của Tsukasa, đúng là phiên bản nữ của Tsukasa luôn, yêu rất cố chấp nhưng không trành giành, còn ủng hộ tình yêu của bạn mình dù bạn là tình địch của mình nữa, nhưng kiểu ủng hộ không hề giả tạo mà rất cố gắng giúp đỡ nha. Thứ hai là mẹ của nam chính, hồi nhỏ nói thật mình ghét bà ấy kinh khủng khiếp, kiểu không hiểu sao 1 bà mẹ đẻ ra hai đứa con mà lần nào cũng muốn “bán” con vì lợi ích của tập đoàn, sao có bà mẹ nhẫn tâm như vậy, bất chấp sự mong muốn của con mình mà chỉ làm theo ý mình thôi, liệu người mẹ như vậy có thương con mình thật không. Nhưng lớn lên đọc lại không thấy đến mức như vậy, kiểu người phụ nữ ở đỉnh cao muốn nắm mọi thứ trong tay mình nhưng cũng rất áp lực vì điều đó, không phải bà ấy không thương hai chị em Tsukasa nhưng cách thể hiện tình thương hơi cực đoan. Một trong những bằng chừng mình thấy bà ấy thương con là dù ít tiếp xúc với con thì bà ấy cũng rất hiểu con của mình, bằng chứng là khi chọn chồng cho chị Tsubaki, dù người đó hồi đầu không phải là người chị ấy yêu nhưng chị ấy khẳng định mình vẫn rất hạnh phúc chứ không phải chịu cảnh đau khổ vì hôn nhân không có tình cảm, kế đó là chọn vợ cho Tsukasa, chọn một hình mẫu cố chấp giống Tsukasa nhưng cũng mạnh mẽ như Tsukushi vậy, mình nghĩ nếu Tsukasa gặp Shigeru trước thì chắc ông ấy sẽ thích Shigeru thôi. Còn những khoảnh khắc khác các bạn nên đọc truyện để cảm nhận nhiều hơn về bộ truyện nhé. Trong truyện không chỉ có tình yêu nhưng còn có tình cảm gia đình, tình bạn nữa,…

Nói chung, bộ truyện này thật sự khá đáng xem, một trong những bộ truyện mình sưu tập đến bây giờ, và khi có những phần kế mình vẫn sẵn sàng xem vì tuyến nhân vật nam quá đỉnh. Và thật sự nó đã có phần kế tiếp tên là Hana Nochi Hare, một bộ truyện sau thời của F4, kể về nhân vật đàn em của họ, nội dung câu chuyện cũng là hoàng tử – lọ lem nhưng hoàng tử này không phải kiểu như Tsukasa mà kiểu tính cách ngô nghê, không mạnh mẽ cứng rắn như Tsukasa mà khá ngây thơ, xem Tsukasa là thần tượng, muốn được mạnh mẽ như ổng nhưng lại không được như vậy. Nữ chính phần kế không hẳn là lọ lem thì nữ chính trước đây cũng giàu nhưng gia đình bị phá sản, nam phụ thì đúng kiểu phiên bản nâng cấp của Rui, đẹp trai, giàu, giỏi nhưng không khó hiểu, mà hết lòng yêu nữ chính. Nói chung cũng là bộ truyện khá ổn áp các bạn có thể tìm đọc trên mạng nhé!!!

Vài lời hơi lủng củng nhưng cũng rất mong mấy bạn đọc qua, ủng hộ và cùng thảo luận với mình nhé!!!