Thuần Phục Chồng Trẻ – Chương 41

Chương 41

“Thứ anh mua, chính là tâm ý của anh dành cho thiếu phu nhân, tâm ý là quan trọng nhất.”
Phong Lăng trầm tư.
Tiểu Tứ thấy Phong Lăng không nói gì, cứ tưởng Phong Lăng không gạt bỏ được sĩ diện. Những thiếu gia tiểu thư như bọn họ, sinh ra đã tôn quý, ai nấy đều kiêu ngạo hơn bất kỳ ai, xem thể diện quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Tiểu Tứ cười nói: “Thực ra, thiếu gia Phong, còn một cách nữa.”
“Cách gì?”
Phong Lăng hỏi.
“Thiếu gia Phong, vợ chồng cãi nhau đầu giường làm hòa cuối giường.”
Tiểu Tứ nói.
Phong Lăng: “…”
“Thiếu gia Phong, giữa vợ chồng với nhau chẳng có chuyện gì là một lần lăn giường không giải quyết được. Nếu có, thì hai lần.”
Tiểu Tứ nói.
“…!”
Phong Lăng kinh ngạc sững sờ nhìn Tiểu Tứ, đỏ mặt.
Sao cô ta có thể nói ra những lời như vậy chứ?
Một đứa con gái như cô ta…
Trông cũng chỉ mới ngoài hai mươi.
Tiểu Tứ vốn da mặt rất dày, những lời thế này, ở chốn ăn chơi mọi người đều nói quen rồi, cũng nghe quen rồi, nhưng Phong Lăng nhìn cô ta như vậy, khiến cô ta cũng hơi lúng túng đỏ mặt.
Thiếu gia Phong… ngây thơ thật.
Nhất thời cả hai đều có chút lúng túng.
Tiểu Tứ để làm dịu bầu không khí, cười nói: “Thiếu gia Phong, anh tin tôi đi, kinh nghiệm yêu đương của tôi phong phú lắm, đến chỗ này rồi lại nghe nhiều thấy nhiều nữa. Nghe tôi, chuẩn không cần chỉnh.”
Phong Lăng: “…”
Anh không muốn nghe Tiểu Tứ.
Nhưng Tiểu Tứ lại nói một cách chắc nịch như vậy.
“Cô nói đấy nhé.”
Phong Lăng đỏ mặt buông lời tàn nhẫn: “Nếu không có tác dụng, quay lại tôi sẽ xử đẹp cô.”
Tiểu Tứ: “… Đảm bảo có tác dụng.”
Đều là phụ nữ, cô có thể không hiểu phụ nữ sao?
Dù là đàn ông hay phụ nữ, chỉ cần làm chuyện thân mật, thể xác và tinh thần hòa làm một.
Xong việc thì làm gì còn nhớ mình tức giận vì cái gì nữa.
Phong Lăng thấy Tiểu Tứ tự tin như vậy, liền tạm thời tin cô, chuyển khoản cho cô.
Ra ngoài ăn đơn giản một bữa cơm, rồi đi về.


Giang Đường đẩy mấy cuộc hẹn tiếp khách buổi tối, tan làm là về nhà luôn.
Lúc về đến nhà, thấy ông cụ Phong đã về.
Nhưng Phong Lăng thì chưa.
Cô hỏi quản gia.
Quản gia cười nói: “Tiểu thiếu gia có hẹn tiếp khách.”
Tiểu thiếu gia làm gì có tiếp khách, nhưng cũng đâu thể nói cậu ấy đi chơi bời lêu lổng được?
Giang Đường liếc nhìn ông cụ Phong đang ngồi trên sô pha xem điện thoại.
Ông nội còn chẳng đi tiếp khách.
Phong Lăng mà đi tiếp khách?
Đến câu lạc bộ tiếp khách mấy nàng công chúa à?
Giang Đường không nói gì, mặt không biến sắc.


Lúc Phong Lăng về đến nhà là chín giờ tối.
Hỏi quản gia: “Giang Đường về chưa?”
Quản gia Triệu với tư cách là “người biết tuốt” trong nhà, thừa biết hai ngày nay Giang Đường và Phong Lăng đang giận dỗi nhau.
Ông cười nói: “Thiếu phu nhân về rồi, thiếu phu nhân vẫn luôn đợi cậu đấy.”
Phong Lăng ngạc nhiên liếc nhìn quản gia một cái.
“Cô ấy nói là đang đợi tôi à?”
Quản gia Triệu cười nói: “Thiếu phu nhân không nói, nhưng hôm nay thiếu phu nhân vừa tan làm về là hỏi cậu ngay.”
Phong Lăng: “Hỏi tôi cái gì?”
“Hỏi cậu chừng nào về, còn bảo nhà bếp làm mấy món cậu thích ăn nữa.”
Quản gia Triệu cười híp mắt.
Phong Lăng: “…”
Anh nghi ngờ quản gia Triệu đang thêm mắm dặm muối.
Nhưng anh không có bằng chứng.
Phong Lăng về phòng, không thấy Giang Đường, nhìn sang thì thấy đèn thư phòng đang sáng, chắc là đang làm việc trong đó.
Anh nghĩ tới chuyện “làm” mà Tiểu Tứ nói.
Anh rất muốn làm chuyện đó với Giang Đường, nhưng mà, bắt đầu thế nào đây?
Đâu thể nào cứ thế xông thẳng vào thư phòng rồi bảo Giang Đường: Lại đây, chúng ta làm một lần đi?
Như thế có khi Giang Đường sẽ tát thẳng cho anh hai bạt tai.
Nhưng nếu không nói thế thì phải nói thế nào?
Phong Lăng rất bực bội, đáng lẽ nên hỏi Tiểu Tứ.
Nhưng chuyện này mà đi hỏi Tiểu Tứ thì hình như cũng không hay lắm, không thể chuyện gì cũng hỏi cô ta được.
Phong Lăng vò đầu bứt tai, vào phòng tắm tắm rửa.
Bất kể làm gì thì cũng phải tắm rửa sạch sẽ trước đã.
Đợi Phong Lăng tắm xong đi ra, Giang Đường đã rời khỏi phòng làm việc, mặc váy ngủ nửa nằm nửa ngồi trên giường.
Phong Lăng nhìn thấy váy ngủ của Giang Đường thì sửng sốt.
Là một chiếc váy ngủ hai dây màu đỏ.
Bằng lụa mỏng xẻ sâu chữ V…
Tiểu thiếu gia họ Phong đã bao giờ thấy cảnh tượng này đâu?
Gương mặt điển trai thoắt cái đỏ bừng, hơi thở dồn dập, cơ thể cứng đờ.
Cô mặc thế này là có ý gì?
Đang muốn quyến rũ anh à?
Quyến rũ anh, sau đó lại không cho anh, để lấy đó làm cách hành hạ trả thù anh?
Phong Lăng cứng ngắc bò lên giường, ép bản thân không được nhìn Giang Đường.
Lên giường, đắp chăn nằm xuống, bề ngoài trông có vẻ rất bình tĩnh, nhưng tim đập như đánh trống.
Giang Đường liếc nhìn Phong Lăng.
Muốn lên tiếng, nhưng thấy vẻ mặt lạnh lùng của Phong Lăng, dường như là… lười để ý đến cô?
Hôm nay cô cố ý mặc thành thế này mà anh vẫn không hề dao động?
Anh đang độ trẻ trung sung mãn, sau khi kết hôn, ngoài mấy ngày cô đi công tác ra, tối nào anh cũng lôi cô lại làm mấy lần.
Tối qua không có.
Xem ra, tối nay cũng không định đòi hỏi rồi.
Bây giờ anh nhịn giỏi thế cơ à?
Hay là nói, ở bên ngoài ăn no rồi? Cho nên không đói?
Giang Đường nhìn Phong Lăng.
Tối hôm qua thật sự ở câu lạc bộ một đêm chiến bốn em rồi à?
Phong Lăng có thể cảm nhận được Giang Đường đang nhìn mình. Cô cứ nhìn cái gì thế?
Phong Lăng đoán không ra, anh bị Giang Đường nhìn đến mức cả người không được tự nhiên, cứng đờ căng thẳng.
Cuối cùng anh cũng không nhịn được, liếc Giang Đường một cái.
Nhưng Giang Đường vẫn chằm chằm nhìn anh.
Tiểu thiếu gia Phong bị nhìn đến mức bốc hỏa.
Nhìn, nhìn, nhìn, nếu cô đã muốn nhìn, vậy thì cho cô nhìn cho đã!
Phong Lăng đột nhiên lật người, đè Giang Đường xuống dưới thân.
Dưới ánh mắt hơi có vẻ nghi ngờ của Giang Đường, anh không nói một lời mà hôn chặn lấy môi cô.
Giang Đường: “…”
Xem ra… không có chuyện ở câu lạc bộ một đêm chiến bốn em.


Sau khi triệt để kết thúc, Phong Lăng thầm nghĩ.
Chắc là lúc này bọn họ đã làm hòa rồi nhỉ?
Bởi vì Tiểu Tứ nói, một lần không được thì hai lần.
Nhưng tối nay anh làm tận bốn lần… Nói gì thì nói, chắc chắn là êm xuôi rồi nhỉ?
Anh muốn xem phản ứng của Giang Đường, nhưng Giang Đường đã sớm mệt quá ngủ thiếp đi rồi.
Phong Lăng: “…”
Hôm nay cô hoàn toàn không chống cự, chắc là làm hòa rồi nhỉ?
Phong Lăng thỏa mãn ôm Giang Đường ngủ.


Lúc tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Phong Lăng cứ tưởng Giang Đường sẽ nói gì đó với mình.
Nhưng Giang Đường chẳng nói câu nào, ngủ dậy là đi đánh răng rửa mặt luôn.
Phong Lăng: “…”
Chẳng lẽ Giang Đường vẫn còn giận?
Nhưng tối hôm qua cô đâu có chống cự, rất phối hợp với anh mà.
Hay là không hài lòng với quá trình tối qua lắm?
Tối qua… quả thật hình như anh hơi quá đáng.
Tại vì tối hôm trước không làm, có hơi nghẹn, tối qua lại có chút tức giận, nên khó tránh khỏi hơi mạnh bạo.
Cô giận rồi?
Phong Lăng nhìn Giang Đường đi vào phòng tắm, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nói gì.
Hai người vệ sinh cá nhân xong liền xuống lầu ăn sáng.
Ăn sáng xong, liền đi làm.
Phong Lăng vốn định tự lái xe đến công ty, lại bị ông cụ gọi giật lại.
Bảo Phong Lăng ngồi chung xe với ông.
Phong Lăng: “…”
Chuyện này, anh có kinh nghiệm rồi.
Lại sắp bị “lên lớp” nữa đây.
Phong Lăng ngoan ngoãn đi theo ông cụ Phong lên xe.
Trong lúc đó, còn nhìn về phía Giang Đường, dường như kỳ vọng Giang Đường có thể cứu anh khỏi nước sôi lửa bỏng.
Nào ngờ, Giang Đường chẳng buồn ngoảnh đầu lại, trực tiếp lái xe đi thẳng.
Cô đúng là một người phụ nữ vô tình.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 105

Chương 105

Ánh mắt Lý Chung Trạch dần trở nên lạnh lẽo.
“Đội trưởng Tưởng, tôi có chuyện muốn nói riêng với anh, có thể ra ngoài một lát không?”
Anh ta nhìn người đàn ông đối diện.
Ánh mắt Tưởng Đông Xuyên tối lại, khựng lại một giây rồi mới cất lời đáp: “Đương nhiên là được.”
Nói xong anh quay sang chỉ vào đống đồ Tết dưới đất, bảo Lý Hoa, “Gọi người bê mấy thứ này vào trong đi, đừng để chắn ngang cửa.”
“Vâng.”
Lý Hoa gật đầu, ngoan ngoãn kéo mấy người đang hóng hớt ngoài cửa xắn tay áo lên, mỗi người bê một thùng.
Tưởng Đông Xuyên đưa tay chỉnh lại cổ áo khoác, Uông Tiểu Sơn đứng cạnh lập tức hiểu ý, tự nhiên vươn tay cởi áo khoác giúp anh rồi ôm vào lòng.
Trên người chỉ còn lại chiếc áo len mỏng màu đen, người đàn ông đưa tay chỉ vào trong: “Vào phòng làm việc của tôi.”
Lý Chung Trạch bị màn khoe ân ái trắng trợn này làm cho choáng váng.
Anh ta đã không ít lần tự đặt mình lên bàn cân so sánh với Tưởng Đông Xuyên.
Xét về tuổi tác, quả thực Lý Chung Trạch kém Tưởng Đông Xuyên vài tuổi, nhưng anh ta tự nhủ mình vừa ra trường đã làm cảnh sát hình sự, tính đến nay cũng đã năm năm. Tuy Tưởng Đông Xuyên từ đội chống ma túy chuyển sang, nhưng cũng chỉ mới một năm, xét theo thâm niên, anh ta vẫn được coi là bậc tiền bối.
Lý Chung Trạch nhìn những nếp nhăn mờ nơi khóe mắt người đàn ông đối diện, cùng nửa thân trên hơi chúi về phía trước vì vết thương do đạn bắn trên vai, một luồng tự tin bỗng dâng lên từ tận đáy lòng. Anh ta ngẩng cao đầu đi trước người đàn ông, không khỏi sinh ra ảo giác “thực ra người đàn ông này rất yếu ớt”.
Hai người bước vào văn phòng, Tưởng Đông Xuyên thuận tay đóng cửa lại, chắn ngang Uông Tiểu Sơn đang thập thò ngó nghiêng bên ngoài.
Phản xạ thần sầu, Uông Tiểu Sơn đưa tay chống nhẹ lên cánh cửa, he hé mắt nhìn qua khe hở, đổi lại là một ánh mắt trấn an từ người đàn ông.
Cô đành thu tay về, bên tai vang lên tiếng “cạch”.
Sau khi treo gọn gàng chiếc áo khoác trên tay lên giá, Uông Tiểu Sơn trở về chỗ ngồi. Cô rút tập hồ sơ ghi lời khai của ba người Tiền Lượng tối qua ra, hỏi Lý Hoa: “Ê, ba người kia đâu rồi?”
“Về rồi.”
Lý Hoa chống cằm, tự pha cho mình ly cà phê thứ hai trong vòng hai tiếng đồng hồ, “Bảo là bản kế hoạch còn mấy chi tiết chưa chốt với đối tác, chuyến công tác lần này vốn đã thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng nề, không muốn vừa mất đồng nghiệp lại vừa mất luôn cả việc.”
“Chậc chậc.”
Uông Tiểu Sơn lắc đầu, “Xem ra Lão Ngô này ăn ở cũng chẳng ra gì, mới chết chưa đầy hai mươi tư tiếng mà đồng nghiệp đã coi như người dưng nước lã.”
Cô gập mạnh tập hồ sơ cái “bốp”, “Thế còn người nhà nạn nhân thì sao? Chẳng phải đã thông báo từ hôm qua rồi à, từ Phong Đảo đi tàu cao tốc đến đây mất có một tiếng, cho dù đi tàu chậm thì giờ này cũng phải đến nơi rồi chứ?”
“Sáng sớm nay mới tới Vu Thành.”
Tỉnh Tường bước tới, “Tôi vừa liên lạc xong, người đến là vợ và ba của Ngô Gia Anh. Tối qua ông cụ nghe tin con trai mất liền lên cơn đau tim tái phát, đêm qua sức khỏe mới hồi phục đôi chút, sống chết đòi đi theo, nên mới nấn ná đến tận sáng nay.”
Anh ta cúi xuống xem đồng hồ, “Chắc cũng sắp đến rồi đấy, lát nữa tôi ra phòng tiếp khách, có ai đi cùng không?”
Uông Tiểu Sơn liếc nhìn cánh cửa văn phòng đóng kín bưng, rồi quay lại nói: “Tôi đi.”
Cùng lúc đó, bên trong phòng làm việc…
“Rầm!”
Chiếc cốc thủy tinh trên tay Lý Chung Trạch bị đập mạnh xuống bàn.
Mặt anh ta tái mét, đột ngột đứng bật dậy, sải bước đến trước bàn làm việc, từ trên cao nhìn xuống Tưởng Đông Xuyên đang ngồi phía sau.
Sắc mặt Tưởng Đông Xuyên không mảy may thay đổi: “Anh có thể nói to hơn chút nữa, tốt nhất là để cho người bên ngoài nghe thấy hết đi.”
Lý Chung Trạch chống hai tay lên mặt bàn: “Rõ ràng anh mới đến đây được một năm, làm sao lại có…”
Anh ta nghẹn lời không nói tiếp, chỉ trừng trừng nhìn người đàn ông đối diện.
“Mặc dù tôi mới đến đây một năm, nhưng điều đó không ngăn cản sự hứng thú của tôi với những chuyện trong quá khứ.”
Lúc nói những lời này, Tưởng Đông Xuyên vẫn ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc, ánh mắt không hề có ý đe dọa, giọng điệu bình thản như đang kể một câu chuyện vụn vặt chẳng liên quan đến mình.
Lý Chung Trạch chợt bật cười.
“Ha ha ha ha.”
Tiếng cười không chạm tới đáy mắt, “Tôi cứ tưởng Tưởng Đông Xuyên anh vĩ đại, quang minh chính đại lắm, hóa ra cũng chỉ là loại tiểu nhân nắm thóp người khác rồi định thừa cơ há miệng sư tử.”
Anh ta khoanh tay nhìn người đàn ông đối diện, “Nói đi, anh muốn gì?”
“Anh nghĩ tôi muốn dùng cái này để trao đổi gì với anh sao?”
Tưởng Đông Xuyên lắc đầu, “Những thứ này đã nằm gọn trong hòm thư của cục trưởng từ trước khi anh bước chân vào căn phòng này rồi.”
Mặt Lý Chung Trạch biến sắc: “Anh!”
“Bớt diễn tuồng đi.”
Tưởng Đông Xuyên nghiêm túc nhìn anh ta, “Lấy danh nghĩa phá án để đình chỉ công tác của anh, là chút tôn nghiêm cuối cùng tôi dành cho anh, cũng nể tình hai năm qua anh luôn day dứt vì những chuyện mình đã làm.”
Sắc mặt Lý Chung Trạch lúc xanh lúc trắng. Chiếc điện thoại trong tay bị anh ta nắm chặt đến biến dạng. Vừa nãy theo phản xạ anh ta định gọi cho ai đó, nhưng ngay giây tiếp theo đã cay đắng nhận ra, người đàn ông trước mặt đã sắp xếp mọi việc êm xuôi, cuối cùng chỉ đến đây để thông báo cho anh ta một tiếng, như muốn nói: “Này, ngày tàn của anh đến rồi đấy.”
Còn anh ta thì chẳng có lấy một cơ hội xoay chuyển tình thế.
Hồi lâu sau, rốt cuộc Lý Chung Trạch cũng cắn răng cam chịu.
“Được.”
Anh ta ngoan ngoãn đút điện thoại vào túi, “Cảm ơn sự giúp đỡ của đội trưởng Tưởng.”
Tưởng Đông Xuyên gật đầu, lôi một tờ danh sách điểm danh từ trong ngăn kéo ra, ký tên và ghi ngày tháng ở góc dưới cùng, rồi cất đi, ngẩng lên nghiêm túc dặn dò: “Ngày mai nhớ đến trình diện.”
Lý Chung Trạch không nói không rằng, quay người bước thẳng ra cửa.
“Cạch.”
Cánh cửa bị kéo mở từ bên trong, Lý Chung Trạch cố nặn ra một nụ cười gượng gạo với mọi người trong văn phòng.
Chẳng ai thèm đoái hoài đến anh ta.
Đợi Lý Chung Trạch đi khuất, Lý Hoa rón rén chạy bước nhỏ đến cửa văn phòng, thò đầu vào ngó.
Tưởng Đông Xuyên đang khom lưng cầm chiếc ly thủy tinh Lý Chung Trạch vừa uống, đổ bã trà đi, rồi đứng cạnh bồn rửa tay để tráng lại ly.
“Để tôi, để tôi làm cho.”
Lo lắng cho vết thương trên vai Tưởng Đông Xuyên, Lý Hoa vội vàng chạy tới giằng lấy cái cốc.
Tưởng Đông Xuyên lau khô tay, trở về ngồi trước bàn làm việc.
“Đội trưởng Tưởng.”
Lý Hoa tò mò hỏi, “Lúc nãy ở ngoài tôi nghe thấy tiếng động to lắm, trong này xảy ra chuyện gì vậy?”
Tưởng Đông Xuyên không thèm ngẩng đầu lên: “Tôi lỡ tay làm rơi ly.”
“À.”
Lý Hoa lẩm bẩm, “Tôi còn tưởng hai người tẩn nhau ở trong này cơ đấy.”
Cất chiếc ly thủy tinh vào tủ, Lý Hoa chợt nhớ ra chuyện gì.
“Vợ và ba của Ngô Gia Anh đến rồi, Lão Nhị dẫn Uông Tiểu Sơn qua đó rồi.”
Tay đang lật tài liệu của Tưởng Đông Xuyên khựng lại: “Tâm trạng người nhà nạn nhân thế nào?”
“Hôm qua Ômông cụ ngất xỉu một lần, hôm nay tỉnh lại thì đã bình tĩnh hơn nhiều.”
Lý Hoa kể, “Lúc nãy tôi lượn qua xem thử, còn giúp chúng ta khuyên giải vợ Ngô Gia Anh nữa.”
Nhắc đến chuyện này, anh ta không nhịn được mà tâng bốc Uông Tiểu Sơn, “Nói chứ dạo này Uông Tiểu Sơn tiến bộ vượt bậc, hai năm trước mà bảo cô ấy đi làm việc với người nhà nạn nhân á, lần nào cũng như muốn nhảy vào cãi nhau với người ta, thế mà bây giờ lại có thể ăn nói nhỏ nhẹ bình tĩnh, lại còn cho người ta túm áo lau nước mắt nước mũi nữa chứ, chậc chậc.”
Tưởng Đông Xuyên khẽ cười lắc đầu, bỏ tài liệu trên tay xuống, đứng dậy: “Tôi qua đó xem sao.”
Anh vừa bước ra khỏi văn phòng, đã thấy Uông Tiểu Sơn từ xa hầm hầm bước tới, dáng vẻ hối hả, cúi gằm mặt định đi lướt qua anh.
Tưởng Đông Xuyên chẳng nghĩ ngợi gì, vươn thẳng tay trái ra kéo cô lại. Uông Tiểu Sơn phản xạ có điều kiện hất tay ra, liền nghe thấy một tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Người đàn ông ôm lấy vai dựa vào tường, lông mày cau lại lộ vẻ đau đớn.
Cô giật thót mình, vội vàng đỡ lấy anh, ngũ quan nhăn nhúm cả lại: “Ơ sao lúc nãy anh không lên tiếng, em còn tưởng… Sao rồi, đau lắm không?”
Làm cảnh sát hình sự như Uông Tiểu Sơn, tính cảnh giác luôn ở mức cao độ. Bất cứ khi nào có người vỗ vai hay mon men lại gần từ phía sau, tinh thần cô đều căng như dây đàn, thậm chí đôi khi còn ra đòn bẻ quặt tay người ta.
Thấy người đàn ông trước mặt đau đến vã mồ hôi lạnh, Uông Tiểu Sơn chợt rùng mình ớn lạnh, may mà ban nãy cô hơi lơ đãng.
“Em đi gọi Ngô Mạn…”
“Không cần đâu.”
Tưởng Đông Xuyên lại vươn tay giữ cô lại, lần này dùng tay phải hoàn toàn lành lặn, “Anh không sao.”
Uông Tiểu Sơn nhíu mày: “Đau đổ mồ hôi hột thế kia, sao có thể không sao được?”
“Vết thương không sao.”
Anh vừa nói vừa kéo cổ áo len xuống, để lộ lớp băng gạc trắng toát, “Em xem này.”
Uông Tiểu Sơn kiểm tra kỹ lưỡng một hồi, chắc chắn vết thương không bị rách miệng mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng khuôn mặt cô vẫn tái nhợt.
“Không sao đâu.”
Thấy vẻ mặt thất thần của cô, Tưởng Đông Xuyên không kìm được đưa tay xoa đầu cô, “Là tại vừa nãy anh sơ ý dùng tay trái kéo em. Cũng may là anh đã kịp thời nương theo lực hất của em, nếu không chắc giờ này anh lại phải lên bàn mổ lần nữa rồi.”
Uông Tiểu Sơn sa sầm mặt mũi: “Bản thân bị thương mà không tự lo giữ gìn, còn có tâm trạng nói đùa được.”
“À đúng rồi.”
Tưởng Đông Xuyên chuyển chủ đề, “Vừa nãy đi đâu mà vội vã thế?”
Lúc này Uông Tiểu Sơn mới sực nhớ ra mục đích của mình.
Cô kéo vạt áo xuống, vẻ mặt bất đực dĩ: “Anh xem này, chiến tích vừa nãy đấy, bị vợ Ngô Gia Anh túm chặt để chùi nước mắt nước mũi, cản không nổi.”
Cô chỉ tay về phía văn phòng, “Đồng phục của em còn để trong đó, lát nữa thay tạm vậy.”
Tưởng Đông Xuyên gật đầu.
Uông Tiểu Sơn đi được hai bước về phía văn phòng, bỗng quay đầu nhìn anh.
“Anh đấy.”
Cô chỉ tay vào người đàn ông, “Tuyệt đối không được đi lại lung tung, bằng không em sẽ mách Lão Trương cưỡng chế anh về nhà tĩnh dưỡng đấy nhé.”
“À đúng rồi.”
Uông Tiểu Sơn dặn dò thêm, “Tuy bên đó hơi lộn xộn, nhưng những chuyện cần hỏi cũng hỏi hòm hòm rồi, lát thay đồ xong em sẽ vào văn phòng báo cáo lại tình hình cho anh, nhớ đừng có chạy lung tung đấy.”
Tưởng Đông Xuyên bật cười: “Rõ, thưa sếp.”
Mười lăm phút sau, Tỉnh Tường cũng quay trở lại văn phòng.
“Đang đợi tôi à?”
Anh ta ôm laptop bước vào.
Mọi người tinh mắt nhận ra Tỉnh Tường cũng đã thay đồng phục cảnh sát, cùng Uông Tiểu Sơn ngồi sóng đôi, trông lạc quẻ hẳn so với đám người mặc thường phục xung quanh.
“Hai người sao thế này?”
Phương Gia Vinh bật cười, “Ăn mặc chỉnh tề gớm, trông y như sếp lớn đi tuần.”
“Tất cả là tại bà vợ Ngô Gia Anh đấy.”
Nhớ lại thảm cảnh lúc nãy, Uông Tiểu Sơn vẫn còn rùng mình sợ hãi, “Cứ túm chặt lấy áo tôi mà cọ lấy cọ để, tôi mà không chuồn nhanh thì có mà đi tắm luôn chứ chẳng đùa.”
Tỉnh Tường cười khổ: “Cô chạy nhanh được rồi, vứt tôi lại chịu trận một mình.”
“Muốn đội vương miện thì phải chịu được sức nặng của nó.”
Uông Tiểu Sơn thấm thía vỗ vai anh ta, “Ai bảo anh làm phó đội trưởng làm chi.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 104

Chương 104

Uông Tiểu Sơn tựa lưng vào tường cạnh cửa.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác dáng dài màu đen, bên trong là áo len cao cổ cũng màu đen, mái tóc ngang vai được buộc gọn gàng phía sau, ngón trỏ đeo một chiếc nhẫn vàng mảnh.
Nhìn ngầu đến mức chỉ thiếu nước kẹp thêm điếu thuốc trên tay nữa thôi, từ đầu đến chân toát lên hai chữ “lạnh lùng”.
Thế nhưng, tất cả sự “ngầu lòi” đó đã bị phá vỡ hoàn toàn ngay khoảnh khắc cánh cửa phòng bên cạnh mở ra.
“Nói chuyện sao rồi?”
Uông Tiểu Sơn tiến lên một bước đến trước mặt Tưởng Đông Xuyên, nghển cổ ngó ra phía sau anh… Lý Chung Trạch cũng đang bám gót theo sau, lúc chạm mắt với cô, anh ta gượng gạo nở một nụ cười khổ.
Khóe miệng vốn đang nhoẻn cười của Uông Tiểu Sơn dần dần xẹp xuống, ý cười trong ánh mắt cũng bay sạch.
“Về rồi hẵng nói.”
Tưởng Đông Xuyên vỗ nhẹ lên cánh tay cô, “Nói với Lý Hoa một tiếng, thu quân thôi.”
Uông Tiểu Sơn gật đầu, ánh mắt lướt qua mặt Lý Chung Trạch: “Vậy còn anh ta thì sao?”
Tưởng Đông Xuyên xoay người nhìn Lý Chung Trạch.
“Anh về nghỉ ngơi vài ngày đi, vụ án này cứ giao cho tôi.”
Anh nói.
Lý Chung Trạch không đáp, chỉ ném cho anh một ánh mắt sâu xa, rồi vượt qua anh bước thẳng đến trước mặt Uông Tiểu Sơn.
Uông Tiểu Sơn lùi lại một bước, giữ khoảng cách an toàn với anh ta.
Ánh mắt đầy vẻ đề phòng.
Lý Chung Trạch nhếch khóe môi, tỏ vẻ bất lực: “Tôi biết cô có định kiến với tôi, trong tình cảnh này lại càng không tin những gì tôi nói, nhưng tôi vẫn phải nói…”
“Khoan đã.”
Uông Tiểu Sơn giơ tay ngăn anh ta lại, “Anh đừng có nói gì với tôi cả, tôi chỉ là một cảnh sát quèn thôi. Tốt nhất là anh nên nghĩ cách làm thế nào để rửa sạch hiềm nghi cho mình đi thì hơn.”
Nói xong, cô đút hai tay vào túi áo khoác, quay sang Tưởng Đông Xuyên: “Em đi gọi Lý Hoa đây.”
Rồi cứ thế đi thẳng về phía thang máy mà không buồn ngoảnh đầu lại lấy một lần.
Vết thương trên vai Tưởng Đông Xuyên lại nhói lên. Thấy Uông Tiểu Sơn đã đi khuất, anh cũng quay lại gật đầu với người đàn ông phía sau: “Anh về đi.”
Mới quay người bước được hai bước, anh dường như sực nhớ ra chuyện gì.
“À đúng rồi.”
Anh dừng bước, “Tuy bây giờ anh đang là đối tượng tình nghi của chúng tôi, nhưng ngày mai anh không cần phải đến cục trình diện như những nghi phạm khác đâu. Cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, nhân tiện nhớ lại xem còn manh mối nào khác có thể cung cấp cho chúng tôi không.”
Dứt lời, anh xoay người bỏ đi, bước chân có phần vội vã.
Lý Chung Trạch bước lên hai bước, rướn cổ nhìn theo, chỉ thấy người đàn ông đã đuổi kịp cô gái đang đứng đợi thang máy. Hai người, một người ngước lên, một người cúi xuống, nhìn nhau mỉm cười.
Thật chướng mắt.
Lý Chung Trạch đứng lặng trước cửa phòng, hai tay nắm chặt thành đấm, rồi lại vô lực buông thõng xuống.
Dưới lầu, Lý Hoa và Phương Gia Vinh lái xe đưa nhóm Tiền Lượng về, Uông Tiểu Sơn và những người còn lại đứng bên đường bắt taxi.
Tỉnh Tường nhìn hai bàn tay đan chặt vào nhau một cách tự nhiên của hai người từ lúc ra khỏi thang máy, chậc chậc hai tiếng.
“Sao tôi cứ có cảm giác hai người yêu nhau xong là y như biến thành người khác thế nhỉ?”
Trên mặt anh ta lộ ra nụ cười của một người cha hiền từ, “Ngày xưa Uông Tiểu Sơn là con khỉ đột nhảy nhót tưng bừng, bây giờ thì…”
Uông Tiểu Sơn cười như không cười: “Bây giờ thì sao?”
Đáng tiếc là trò này của cô chỉ hù dọa được Lý Hoa, chứ với Tỉnh Tường thì gãi ngứa cũng chưa tới.
Thế nên anh ta vẫn mặt không biến sắc nói tiếp: “Bây giờ thì bị người ta trị cho ngoan ngoãn phục tùng, ánh mắt dính chặt lên người ta cạy cũng không ra.”
Nghe vậy, trong mắt Tưởng Đông Xuyên cũng không giấu được nét ý cười.
Uông Tiểu Sơn vùng vằng hất mạnh tay anh ra, chống nạnh hất cằm: “Uông Tiểu Sơn tôi đây mới không thèm bị ai chi phối nhé, việc tôi muốn làm chỉ đơn giản là vì tôi thích thế, chẳng liên quan gì đến ai hết!”
Cô ngoái đầu nhìn Tưởng Đông Xuyên, tay anh vẫn buông thõng bên hông, vừa nãy bị cô bất thình lình hất ra, bây giờ cứ thế chỏng chơ một mình trông khá là tội nghiệp.
Dưới sự chứng kiến của cả hai người, Uông Tiểu Sơn mạnh dạn tóm lấy tay anh, còn đong đưa qua lại hai cái: “Em cứ thích nắm tay anh ấy đấy, thì sao nào?”
Cô liếc xéo Tỉnh Tường, “Này Lão Nhị, nghe bảo dạo này chị dâu đưa cháu trai lớn của tôi về ngoại rồi, có phải anh phòng không gối chiếc cô đơn quá nên sinh lòng ghen tị khi thấy bọn tôi khoe ân ái không hả.”
Tỉnh Tường đảo mắt: “Mới yêu nhau được một ngày mà đã bày đặt ân với chả ái, cô nương à, tém tém lại giùm tôi cái được không?”
Nãy giờ Tưởng Đông Xuyên vẫn im lặng bỗng cử động, rút tay mình ra khỏi tay cô gái, rồi úp trọn bàn tay lớn lên gáy cô.
“Bắt cô ấy tém tém lại thì đâu còn là Uông Tiểu Sơn nữa.”
Uông Tiểu Sơn vừa định há miệng phản bác, đã bị bàn tay to lớn sau gáy giữ chặt cái đầu lại không nhúc nhích nổi.
“Xe tới rồi, lên xe thôi.”
Giọng người đàn ông vang lên từ trên đỉnh đầu.
Tỉnh Tường lắc đầu cười cười, nhìn cô gái vùng vằng thoát khỏi sự kìm kẹp của người đàn ông, rồi bị đẩy lên ghế sau, anb ta không nhịn được ngước lên nhìn bầu trời.
Bầu trời xam xám trắng đục, anh ta chợt nhớ ra hình như dự báo thời tiết có nói hôm nay có thể có tuyết rơi.
Còn hai ngày nữa là đến giao thừa rồi.
Anh ta lại nhớ, giao thừa năm ngoái cũng có tuyết rơi, đội trưởng Vương bị một đám khỉ con trong đội xúi giục nên đã tung một đống bao lì xì vào group chat, mọi người tranh nhau cướp vui như trẩy hội. Lý Hoa, người may nhất hôm đó còn hí hửng bảo hôm ấy là ngày may mắn của anh ta.
Ai ngờ đến ba giờ sáng mùng một Tết, một vụ án bất thình lình lôi tuột cả đám ra khỏi giường. Vụ án thảm sát cả nhà, cướp đi bốn sinh mạng, cả đội lao vào quay cuồng tối tăm mặt mũi, đến khi phá xong án, nộp xong báo cáo thì cái Tết cũng sắp hết.
“Lão Nhị, Lão Nhị!”
Tỉnh Tường hoàn hồn, thấy Uông Tiểu Sơn đang hạ kính xe vẫy tay gọi mình, “Anh còn đứng ngây ra đấy làm gì, mau lên xe đi!”
“À, lên ngay.”
Anh ta đáp một tiếng, rồi mở cửa xe bước lên.
Uông Tiểu Sơn lại lải nhải không ngừng với hai người về mớ ý tưởng kỳ cục trong đầu cô, anh ta vừa ậm ừ nghe một tai, vừa ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mong sao trận tuyết đầu mùa năm sau sẽ trắng trong tinh khiết như trong những câu chuyện cổ tích.


Chín giờ sáng, Uông Tiểu Sơn vừa ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi văn phòng, lững thững như mộng du đi vào nhà vệ sinh, rồi lại loạng choạng bước ra. Một phút lơ đễnh, cô va sầm vào người đi ngược chiều.
Cú va chạm khiến cô tỉnh táo hơn đôi chút, cô uể oải cất giọng: “Xin lỗi, tôi không cố ý.”
May mà người kia không hề để tâm, ngược lại còn phấn khích giơ chiếc hộp trong tay khua khua trước mặt cô.
“Tiểu Sơn!”
Đó là một cô gái trẻ buộc tóc đuôi ngựa.
Uông Tiểu Sơn định thần nhìn kỹ, cố gắng mở to mắt: “Ồ, Tiểu Thúy à… Sáng sớm có chuyện gì mà hớn hở thế?”
Nói xong lại ngáp thêm một cái rõ to.
Thấy bộ dạng đó của cô, Tiểu Thúy cũng đặt thùng carton xuống, ái ngại nhìn quầng thâm dưới mắt cô: “Sao thế, vụ án khó nhằn lắm à?”
Uông Tiểu Sơn lắc đầu, tựa lưng vào tường: “Án thì không khó, nhưng tìm tài liệu mới khó.”
Cô than vãn, “Hồ sơ về cái công ty đa cấp đó chất cao bằng người, mà nhiều tài liệu chưa được số hóa, hại cả đội bọn tôi thức trắng đêm để bới tung đống hồ sơ cũ kỹ đó.”
Cô gần như dán chặt người vào tường, hơn nữa còn có xu hướng trượt dần xuống, “Bây giờ tôi mới ngộ ra thức đêm viết báo cáo là một việc hạnh phúc đến nhường nào, ít ra thì cũng không mệt bở hơi tai thế này.”
Lục lọi hồ sơ cả đêm khiến bả vai cô mỏi nhừ, nhấc cũng không nổi.
Tiểu Thúy bĩu môi, đưa tay vỗ vai an ủi cô: “Thế thì vất vả cho cô quá.”
Cô ấy chỉ tay vào thùng carton dưới chân, “Vừa nãy tôi đi nhận quà Tết, hình như đội 2 các cô chưa ai đi nhận thì phải, lát nữa đừng quên gọi người đi khênh về nhé, nghe nói quà năm nay xịn xò lắm đấy!”
Nói xong, cô nàng cúi xuống bê thùng hàng lên, vừa đi vừa ngân nga hát.
Uông Tiểu Sơn nhìn theo bóng lưng cô, tay xoa xoa bả vai, lầm bầm: “Năm nào chả dầu ăn nước mắm, có gì mà xịn với chả xò…”
Nói xong, cô xoay người đi về phía văn phòng.
Đến cửa thấy cửa mở hé, cô chẳng mảy may suy nghĩ đẩy cửa bước vào. Mắt nhắm mắt mở lò dò đi vào trong, mới bước được hai bước đã suýt vấp phải cái thùng dưới chân.
“Ái chà!”
Cô nhanh chóng vươn tay vịn vào tường giữ thăng bằng.
Cúi xuống nhìn, là hai thùng carton to tướng, bên trong đựng dầu đậu phộng và gạo.
Vẻ mặt cau có của Uông Tiểu Sơn lập tức bay biến, thay vào đó là nụ cười tươi rói, cô vỗ vỗ lên thùng hàng: “Ây da, ai mà tự giác thế này, khiêng hết quà Tết về rồi à?”
Bạch La Bối với hai quầng thâm to đùng như gấu trúc đi ngang qua, chỉ tay về phía sau lưng.
Uông Tiểu Sơn quay lại. Khi nhìn thấy Lý Chung Trạch đang bê một thùng hàng đi tới, nụ cười trên môi cô chợt đông cứng.
“Chào.”
Lý Chung Trạch đặt thùng hàng trên tay xuống đất, đứng thẳng người vỗ vỗi bụi dính trên áo, “Về rồi à, có mệt không?”
Uông Tiểu Sơn chẳng buồn đoái hoài đến kiểu chào hỏi thân thiết này của anh ta, ngược lại cô lùi một bước, lạnh lùng nhìn anh ta: “Anh tới đây làm gì?”
“Tới trình diện chứ làm gì.”
Lý Chung Trạch chống nạnh, “Mặc dù đội trưởng Tưởng của các cô bảo tôi không cần đến báo cáo, nhưng ở nhà rảnh rỗi cũng chẳng có việc gì làm, nên tôi qua văn phòng xem có giúp được gì không…”
“Xin lỗi, không có.”
Uông Tiểu Sơn không ngần ngại ngắt lời anh ta.
Sắc mặt cô vô cùng nghiêm túc, giọng điệu kiên quyết không cho phép thương lượng, “Còn nữa, bây giờ anh đang không phải nghỉ phép, mà là đối tượng tình nghi, đáng lẽ ra anh phải đến phòng hành chính tìm người đóng dấu rồi đi ngay lập tức. Đây là nơi chúng tôi họp bàn vụ án, hiện tại tôi có quyền nghi ngờ anh vào đây với mục đích cố tình nghe ngóng tiến độ điều tra của chúng tôi.”
Nét mặt Lý Chung Trạch sượng lại: “Tiểu Sơn, đâu cần phải làm gắt thế.”
“Tôi nghĩ anh lo xa quá rồi.”
Uông Tiểu Sơn không chút nhân nhượng, “Xưa nay tôi chưa từng nhẹ nhàng với anh, anh nên dần quen với thái độ này của tôi đi.”
Bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
“Có chuyện gì vậy?”
Tưởng Đông Xuyên vừa từ cuộc họp trên tầng đi xuống, xuất hiện ngay cửa.
Anh vừa ra khỏi thang máy đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của cô gái nhà mình, bước chân vô thức tăng tốc. Khi nhìn thấy Lý Chung Trạch đang đứng ở cửa, anh lập tức hiểu ra vấn đề.
“Anh Lý.”
Tưởng Đông Xuyên nhìn người đang đứng ngoài cửa, “Tôi nhớ hôm qua tôi đã nói rõ là anh không cần đến trình diện rồi cơ mà.”
Lý Chung Trạch nhún vai: “Dù sao thì tôi ở nhà cũng rảnh rỗi sinh nông nổi.”
“Vậy thì lát nữa lên phòng hành chính đóng dấu xong, anh có thể về được rồi.”
Vốn dĩ Tưởng Đông Xuyên và Lý Chung Trạch chẳng có chút giao tình nào, hiện tại giọng điệu của anh cũng lạnh tanh như đang nói chuyện với người lạ.
Ánh mắt anh lướt qua thùng carton dưới chân Lý Chung Trạch, khẽ gật đầu, “Cảm ơn anh đã giúp chúng tôi khiêng đống đồ này về, nhưng hiện tại thân phận của anh khá nhạy cảm, văn phòng này không thể chào đón anh được, rất xin lỗi.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 103

Chương 103

Tưởng Đông Xuyên ngưng bặt một giây, không lập tức phản hồi lại lời cô ta.
Dường như Lưu Hiểu Văn sợ người đàn ông đối diện không tin lời mình, vội vàng nhấn mạnh lại lần nữa: “Đây thực sự là tôi nghe được từ các tiền bối trong văn phòng, nhưng độ xác thực đến đâu thì tôi cũng không dám chắc.”
“Kể lại chuyện tối qua các vị ra ngoài ăn uống đi.”
Tưởng Đông Xuyên không tiếp tục chủ đề đó, quay sang hỏi Tiền Lượng bên cạnh, “Các vị nhận phòng lúc mấy giờ, bao giờ quyết định đi ăn, mấy giờ thông báo cho Ngô Gia Anh và bị anh ta từ chối lúc nào, phiền anh trình bày rõ.”
Uông Tiểu Sơn vốn đang đứng, giờ cũng kéo một chiếc ghế qua ngồi cạnh Tưởng Đông Xuyên.
“Chúng tôi nhận phòng khách sạn vào khoảng hai giờ chiều.”
Tiền Lượng hồi tưởng lại, “Sắp xếp đồ đạc xong, chị Phùng và Hiểu Văn sang phòng chúng tôi để cùng bàn bạc về bản kế hoạch. Khoảng năm giờ, Hiểu Văn kêu đói, nên chúng tôi rủ nhau ra ngoài ăn. Lúc đó thầy Ngô cũng xuống lầu cùng chúng tôi, nhưng gần ra đến cửa, hình như anh ấy bất ngờ nhận được tin nhắn gì đó, sắc mặt thay đổi hẳn, bảo không đi ăn cùng chúng tôi nữa và giục chúng tôi đi trước.”
“Các vị không hỏi anh ta có chuyện gì sao?”
Tưởng Đông Xuyên hỏi.
Ba người nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu.
“Trong ba người chúng tôi chỉ có chị Phùng là thân với thầy Ngô nhất, nhưng chị Phùng lại là phụ nữ, đâu tiện gặng hỏi chuyện riêng tư của người ta.”
Tiền Lượng giải thích.
Tưởng Đông Xuyên gật đầu: “Tiếp tục đi.”
“Sau đó chúng tôi đến một nhà hàng Thái cách khách sạn khoảng hai con phố, ăn ở đó đến tận tám giờ tối.” Đang kể, Tiền Lượng chợt nhớ ra điều gì, mắt sáng lên, “À đúng rồi, lúc đang ăn thầy Ngô có nhắn tin cho tôi, bảo anh ấy có việc riêng phải đi một chuyến, tối nay không cần đợi cửa.”
Phùng Kỳ cũng gật gù xác nhận: “Đúng là vậy. Vì tôi biết Lão Ngô có khá nhiều bạn bè ở Vu Thành, nên lúc đó chỉ nghĩ anh ấy đi gặp bạn bè, cũng không bận tâm nhiều.”
Tiền Lượng chìa điện thoại của mình ra: “Đây, chính là tin nhắn này.”
Tưởng Đông Xuyên cầm lấy điện thoại, Lý Hoa đứng cạnh dùng máy ảnh chụp lại làm bằng chứng.
Giao diện WeChat hiển thị tin nhắn cuối cùng Ngô Gia Anh gửi đến là lúc 18:34, nội dung như sau: “Tôi có việc ra ngoài một chuyến, tối nay không cần đợi tôi, có chuyện gì mai tính tiếp.”
Chụp ảnh xong, Lý Hoa ngẩng lên nói với Tiền Lượng: “Lát nữa có thể chúng tôi sẽ phải mang chiếc điện thoại này về kiểm tra, đợi có kết quả giám định nếu không có vấn đề gì, ngày mai sẽ trả lại cho anh.”
Tiền Lượng có vẻ ngần ngại: “Thế nếu có ai liên lạc với tôi…”
“Yên tâm.”
Lý Hoa trấn an, “Chúng tôi sẽ đảm bảo điện thoại của anh luôn mở máy 24/24, nếu có ai gọi đến hoặc có việc gấp cần tìm, anh có thể để lại số, chúng tôi sẽ chuyển máy và giải thích tình hình giúp anh.”
Tiền Lượng ngẫm nghĩ một chút, nhìn sang Phùng Kỳ bên cạnh: “Hay là để lại số của chị Phùng đi.”
Phùng Kỳ ghi lại số điện thoại của mình ra giấy đưa cho Lý Hoa, Lý Hoa cũng cho điện thoại của Tiền Lượng vào túi vật chứng.
Tiền Lượng thở dài: “Đều tại tôi, tối qua nếu tôi về khách sạn ngủ, biết đâu đã kịp cản anh Ngô trước khi anh ấy nhảy lầu.”
Anh ta có một người chú ruột sống ở Vu Thành, tối qua ăn xong anh ta qua thẳng nhà chú ngủ lại chứ không về phòng. Chi tiết này anh ta đã báo với Lý Hoa từ lúc mới lấy lời khai, Lý Hoa cũng đã xác minh, đêm qua quả thực anh ta đã ở nhà chú ruột cả đêm, không hề về khách sạn.
“Cảm ơn sự hợp tác của ba vị.”
Tưởng Đông Xuyên gập cuốn sổ tay lại, “Mấy ngày tới xin các vị luôn mở điện thoại, chúng tôi có thể cần đến sự trợ giúp của các vị bất cứ lúc nào.”
Ba người họ đồng loạt đứng dậy.
Phùng Kỳ lên tiếng: “Chuyện đó thì không thành vấn đề, dù sao chuyến công tác này của chúng tôi cũng kéo dài khoảng một tuần. Quan trọng nhất là Lão Ngô xảy ra chuyện lớn thế này, chí ít tôi cũng phải đợi chị dâu đến, ở bên cạnh an ủi chị ấy mới yên tâm được.”
Ba người rời khỏi phòng, Lý Hoa bận rộn sắp xếp lại biên bản khẩu cung, Uông Tiểu Sơn lùi vào góc tường đứng thu lu một chỗ không biết đang nghĩ ngợi gì, Tưởng Đông Xuyên từ phòng 1704 đi bộ sang trước cửa phòng 1703, giơ tay gõ cửa.
Tỉnh Tường mở cửa, gật đầu chào anh, rồi xoay người đóng cửa bước ra ngoài.
Lý Chung Trạch ở trong phòng nhìn thấy người đàn ông ngoài cửa, giơ cánh tay lên vẫy vẫy: “Tôi biết ngay là họ sẽ phải gọi anh về mà.”
Anh ta đan hai tay ra sau gáy, nửa người tựa vào đầu giường, “Không ngờ cái chức đội trưởng tạm quyền của tôi mới làm được vài ngày đã phải hạ màn rồi.”
Anh ta nhếch mép, nụ cười đầy vẻ mỉa mai.
“Anh không liên quan đến vụ án, đương nhiên sẽ chẳng ai làm gì anh cả.”
Tưởng Đông Xuyên kéo ghế ngồi xuống đối diện anh ta.
“Tôi nghĩ không cần tôi nói chắc anh cũng tự biết phải khai những gì.”
Anh nói, “Việc Ngô Gia Anh có liên quan đến anh hay không, cái tên trên tờ giấy vay nợ có phải của anh hay không, nói thật, cùng lắm chỉ khiến anh phải tạm thời tránh mặt, nhưng nếu cái chết của anh ta có liên đới đến anh…”
Câu nói bỏ lửng, nhưng Lý Chung Trạch không thể không hiểu sự lợi hại trong đó.
Anh ta vốn là kẻ sành sỏi thủ đoạn quyền mưu, lần này vấp ngã ở tờ giấy vay nợ, chính bản thân anh ta cũng không lường trước được.
Lý Chung Trạch nhìn người đàn ông ngồi đối diện, dù bả vai đang bị thương, ba ngày trước còn nằm trên cáng cấp cứu máu me be bét, nhưng hôm nay Tưởng Đông Xuyên đã che giấu mọi vết thương, đàng hoàng ngồi đó, khí thế áp đảo đến mức vô hình trung đẩy anh ta vào vị thế của một kẻ tình nghi.
“Tờ giấy vay nợ là do tôi viết, cái tên trên đó là của tôi, dấu vân tay điểm chỉ cũng là của tôi nốt.”
Lý Chung Trạch đi thẳng vào vấn đề, “Ngô Gia Anh là anh họ bên đằng ngoại của mẹ tôi, anh ta tìm đến tôi thông qua mẹ. Hồi đó anh ta mượn cớ vay tiền chữa bệnh cho vợ, vay một lúc hẳn hai triệu, đương nhiên là tôi đắn đo, không muốn cho vay. Nhưng mẹ tôi đứng ra bảo lãnh, nói từ nhỏ lớn lên cùng Ngô Gia Anh, biết tính anh ta hiền lành thật thà, tuyệt đối không đời nào đem số tiền đó đi làm chuyện xằng bậy. Sau một thời gian tiếp xúc, tôi cũng thấy anh ta là người đáng tin, hơn nữa lúc đó Ngô Gia Anh còn cam kết sẽ trả khoản vay này với mức lãi suất gấp đôi ngân hàng, và trả góp hàng tháng. Anh ta hứa trước khi đáo hạn một năm, mỗi tháng sẽ chuyển đều đặn cho tôi mười ngàn, coi như là tiền lãi.”
Anh ta nói, “Tiền gửi ngân hàng thì lãi suất lèo tèo, tôi lại mù tịt khoản đầu tư kinh doanh, nghe thế đương nhiên là xiêu lòng.”
Nghe anh ta kể, Tưởng Đông Xuyên hơi híp mắt lại: “Hai triệu không phải con số nhỏ, trong khi lương tháng của anh chỉ có hơn tám ngàn.”
“Em gái tôi tự kinh doanh.”
Lý Chung Trạch giải thích, “Trong hai triệu đó có một triệu rưỡi là tiền em gái gửi tôi giữ hộ để sau này lo dưỡng lão cho ba mẹ, năm mươi vạn còn lại là tiền túi của tôi.”
“Cứ thế mà cho mượn hai triệu à?”
Lý Chung Trạch nhún vai: “Nghe có vẻ hơi liều, nhưng sự thật đúng là như vậy.”
“Sau đó thì sao?”
Tưởng Đông Xuyên tiếp tục chất vấn.
“Sau đó quả đúng như lời Ngô Gia Anh cam kết.”
Lý Chung Trạch đáp, “Mỗi tháng anh ta đều đặn chuyển vào tài khoản của tôi mười ngàn.”
Hai người đàn ông vài giờ trước còn giương cung bạt kiếm ở văn phòng, giờ đây ngồi đối diện nhau, bầu không khí tuy không lấy gì làm thoải mái vui vẻ, nhưng những câu hỏi đáp vẫn diễn ra trôi chảy, không đến mức tạo thành thế cờ bí bách không thể vãn hồi.
“Khoảng thời gian từ 6 giờ chiều đến 9 giờ tối ngày mùng 3, anh ở đâu?” Tưởng Đông Xuyên hỏi.
“Sau khi tan làm lúc 5 rưỡi chiều, tôi lái xe về nhà, đến nơi tầm 6 giờ, sau đó ru rú trong nhà không bước nửa bước ra ngoài cho đến tận sáng nay đi làm.”
Lý Chung Trạch bĩu môi, “Tôi sống một mình, chẳng có ai làm chứng cho tôi đâu.”
Tưởng Đông Xuyên cúi xuống nhìn cuốn sổ ghi chép: “Nhà anh ở khu Tinh Hoa Gia Viên, đó là khu chung cư cao cấp của Vu Thành, đường nào ngõ nào cũng lắp camera, anh có ra khỏi cửa hay không kiểm tra là biết ngay.”
Anh ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt người đối diện, “Vậy tối qua anh có liên lạc với anh ta không?”
Tưởng Đông Xuyên hỏi, “Dù sao ngày này năm ngoái cũng là ngày hai người ký tờ giấy vay nợ kia. Rõ ràng là hiện tại anh ta không có khả năng hoàn trả hai triệu đó.”
Lý Chung Trạch gật đầu: “Không sai, tối qua tôi có gọi điện cho anh ta.”
Nói xong, anh ta bồi thêm, “Nói chính xác hơn là, mấy ngày hôm nay, tối nào tôi cũng gọi cho anh ta.”
“Câu trả lời của Ngô Gia Anh là, anh ta đang có một khoản nợ khó đòi bên ngoài, đợi đòi được số tiền đó, anh ta sẽ gom đủ hai triệu trả đứt cho tôi một lần.”
Lý Chung Trạch nói, “Thực ra tối qua tôi gọi cho anh ta là định bảo dạo này tôi cũng đang kẹt tiền, nếu anh ta chưa gom đủ thì không cần trả một cục, cứ trả góp dần như trước cũng được, nhưng bị anh ta từ chối.”
“Anh ta khăng khăng đòi trả dứt điểm hai triệu này.”
Anh ta nói, “Ngô Gia Anh nói qua điện thoại rằng, khoản nợ hai triệu này đè nặng lên vai khiến anh ta quá mệt mỏi, xẻo từng miếng thịt cũng chẳng gánh vác nổi áp lực đó, chỉ có thanh toán sòng phẳng một lần, anh ta mới có thể vứt bỏ hoàn toàn quá khứ, nhẹ gánh bước tiếp trong tương lai.”
Tưởng Đông Xuyên trầm ngâm: “Lúc đó Ngô Gia Anh dùng giọng điệu như thế nào để nói câu đó?”
Lý Chung Trạch lục lọi trí nhớ.
“Chắc là tràn trề niềm tin và hi vọng.”
Anh ta nói, “Bây giờ nhớ lại thì thấy vậy, nhưng lúc đó thực sự tôi nghe không lọt tai, còn mắng anh ta xối xả qua điện thoại rồi cúp máy.”
Lý Chung Trạch quay mặt nhìn ra cửa sổ, bầu trời xám xịt như hút cạn mọi thứ dơ bẩn của trần gian.
“Bây giờ nghĩ lại, có lẽ thái độ của tôi lúc đó quá tuyệt tình, khiến Ngô Gia Anh lầm tưởng không còn đường lùi, trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, đẩy anh ta đến bước đường nhảy lầu.”
Anh ta chiêm nghiệm, “Bất luận là tự sát hay bị mưu sát, một người trong lòng đầy hi vọng, khát khao sống mãnh liệt như vậy, không đời nào có thể chết trong một căn phòng mà chẳng để lại chút giằng co ẩu đả nào.”
Nét mặt Tưởng Đông Xuyên tĩnh như mặt nước: “Nguyên nhân dẫn đến cái chết của một người có thể có rất nhiều, nhưng nguyên nhân trực tiếp nhất chắc chắn phải là đòn chí mạng cuối cùng của hung thủ. Bất kể hung thủ đó là kẻ khác hay chính bản thân anh ta, anh là người liên đới đương nhiên khó chối bỏ trách nhiệm, nhưng cũng không cần phải gồng gánh quá nhiều tội lỗi.”
Lý Chung Trạch sững sờ, rồi nhếch mép cười: “Anh đang an ủi tôi đấy à?”
“Không phải.”
Người đàn ông đứng lên, sừng sững bên mép giường, từ trên cao nhìn xuống kẻ đang tựa lưng vào đầu giường, “Lời tôi nói có thể khiến anh thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng mục đích của tôi không phải để an ủi anh. Còn một câu nữa, trước khi đi tôi muốn nói rõ với anh…”
“Anh có phải hung thủ hay không không liên quan đến tôi, nhưng chỉ cần tôi còn ở đây, chức đội trưởng đội 2 mãi mãi chỉ thuộc về một mình tôi.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 102

Chương 102

Ánh mắt Tưởng Đông Xuyên tự nhiên dừng lại ở dấu giày in rõ rệt trên mặt ghế.
“Cái dấu giày này…”
“Lúc nãy có người cũng đã thấy rồi đấy.
Uông Tiểu Sơn bĩu môi, “Còn nói khả năng tự sát là cao nhất.”
Chỉ cần nhìn biểu cảm của cô là Tưởng Đông Xuyên thừa biết cô đang có toan tính khác.
“Em nghĩ sao?”
Uông Tiểu Sơn bước lại gần cửa sổ: “Nếu nạn nhân đi giày lúc nhảy lầu, thì khi chạm đất giày vẫn phải nằm trên chân. Thế nhưng khi phát hiện thi thể, đôi giày lại nằm lăn lóc ở gần đó, vậy thì có hai khả năng.”
Cô tựa lưng vào khung cửa, “Thứ nhất, nạn nhân tự sát, trước khi nhảy đã tự tháo giày ra cầm trên tay. Nghe có vẻ hợp lý, dù sao cũng có người trước khi tự vẫn thường cởi cả quần áo lẫn giày dép. Nhưng ngẫm lại thì thấy có gì đó sai sai.”
Cô phân tích, “Nếu định tháo giày, sao nạn nhân không tháo từ trước lúc bước lên ghế? Trèo lên ghế rồi mới tháo, chẳng phải làm khó bản thân quá sao?”
Đối với lập luận của Uông Tiểu Sơn, Tưởng Đông Xuyên không gật gù đồng tình cũng chẳng vội phản bác. Anh chỉ trầm ngâm lượn hai vòng quanh chiếc ghế, lúc đi ngang qua cửa sổ chợt khựng lại, quay ngoắt sang hỏi: “À đúng rồi, chuyện của Lý Chung Trạch rốt cuộc là sao?”
Tỉnh Tường cặn kẽ thuật lại đầu đuôi sự việc thêm một lần nữa.
“Hiện tại anh ta đang ở phòng bên cạnh cùng Lão Đường, anh có muốn sang đó hỏi dò một chút không?”
Anh ta gợi ý.
“Cứ từ từ đã.”
Tưởng Đông Xuyên ra quyết định, “Lão Nhị, anh gom hết nhóm đồng nghiệp đi công tác cùng Ngô Gia Anh vào một phòng đi, lát nữa tôi sẽ qua hỏi vài việc.”
Tỉnh Tường nhận lệnh rời đi.
“Còn tôi thì sao? Tôi thì sao?”
Lý Hoa hớn hở chen lên hàng đầu.
Tưởng Đông Xuyên gạt cái bản mặt to bè của anh ta ra: “Cậu đi điều tra tình hình tài chính của Ngô Gia Anh… Đã thông báo cho người nhà nạn nhân chưa?”
“Thông báo rồi ạ.”
Lý Hoa gật đầu, “Anh ấy là người Phong Đảo, quê ở vùng nông thôn, ngoài vợ con ra thì còn khá nhiều họ hàng. Lúc nãy Củ Cải có gọi điện, vợ anh ấy bảo sẽ chạy lên đây ngay.”
“Ừ.”
Tưởng Đông Xuyên khẽ gật đầu.
Thấy trong phòng chỉ còn lại Uông Tiểu Sơn, Tưởng Đông Xuyên bước tới vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cô.
“Vẫn đang vắt óc suy nghĩ vụ dấu giày à?”
Uông Tiểu Sơn gật đầu cái rụp: “Trong ví Ngô Gia Anh có ảnh chụp gia đình, trong vali em cũng lén nghía qua thì thấy toàn đặc sản Vu Thành, mà toàn mấy món tụi con nít khoái, chứng tỏ anh ấy là người vô cùng coi trọng gia đình. Một người như vậy nếu muốn tự sát, làm sao có thể ra đi mà không để lại cho người nhà lấy một lời trăng trối.”
Cô chỉ tay vào mặt ghế, “Cộng thêm cái dấu giày chồng chéo này và hàng loạt hành động bất thường, em dám chắc chắn đây là một vụ mưu sát.”
Nói rồi, cô rút điện thoại ra, mở đoạn băng ghi hình lúc nãy copy từ camera khách sạn.
“Anh xem người này đi.”
Tên đàn ông trong camera đội mũ, đeo khẩu trang che kín mít, đầu cúi gằm, men theo mép tường mà đi. Từng bước đi của hắn vô cùng cẩn trọng, từ đầu đến cuối không hề để lộ góc mặt nào trước ống kính.
Uông Tiểu Sơn quả quyết: “Bất kể là từ chiều cao, dáng đi, hay kiểu tóc, em đều thấy tên này giống hệt Lý Chung Trạch.”
Nói xong, cô nhìn người đàn ông trước mặt, nhấn mạnh lại quan điểm của mình lần nữa, “Đây chính là Lý Chung Trạch, phải không?”
Sự dịu dàng trong mắt Tưởng Đông Xuyên dần dần tan biến, thay vào đó là vẻ bình thản, thâm sâu khó dò như thường ngày.
“Tiểu Sơn, chúng ta qua lấy lời khai của đồng nghiệp Ngô Gia Anh trước đã, được không?”
“Em cần phải đưa chi tiết này vào báo cáo.”
Uông Tiểu Sơn nắm chặt tay áo anh, gằn từng chữ, “Em bắt buộc phải viết như vậy.”
Tưởng Đông Xuyên nhìn thẳng vào ánh mắt bướng bỉnh của cô, khẽ thở dài, đặt tay lên tay cô: “Không, em không được làm vậy.”
“Tưởng Đông Xuyên!”
Nếu không nể nang vết thương trên vai anh, cô thực sự muốn túm lấy hai vai anh lắc cho tỉnh ra, “Anh có biết cấp trên phán quyết thế nào về việc anh bị thương lần này không? Họ bảo anh làm việc quá bốc đồng, e rằng khó mà gánh vác nổi trọng trách đội trưởng! Cục trưởng Trương thì bảo anh cứ yên tâm dưỡng thương, mà tên Lý Chung Trạch kia lại nhân lúc dầu sôi lửa bỏng nộp đơn xin điều chuyển về, lỡ cấp trên duyệt thật thì cái ghế đội trưởng của anh coi như xong đời! Anh có hiểu không hả?”
“Anh hiểu.”
Tưởng Đông Xuyên cũng có nguyên tắc của riêng mình, giọng điệu kiên quyết, “Việc anh bị thương quả thực là do anh bốc đồng, không trách ai được. Cho dù không được làm đội trưởng nữa, thì đó cũng là hình phạt anh đáng phải nhận. Nhưng bảo anh gán tội danh vô cớ cho người khác để giữ khư khư cái chức đội trưởng, anh thực sự không làm được.”
Uông Tiểu Sơn buông tay áo anh ra, lùi lại một bước, khóe mắt đỏ hoe: “Thế anh có từng nghĩ cho bọn em chưa? Dựa vào đâu mà bọn em phải gánh chịu hậu quả mất đi một người đội trưởng chỉ vì sự bốc đồng của anh? Anh thừa biết Lý Chung Trạch là hạng người gì mà, cho dù anh ta không dính líu gì đến cái chết của Ngô Gia Anh, thì anh ta cũng tuyệt đối không thể là một người đội trưởng tốt.”
Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người họ.
Không khí ngột ngạt đặc trưng của khách sạn khiến Uông Tiểu Sơn có chút khó thở.
Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại.
“Em thừa nhận, là em đã nghĩ quẩn, xin lỗi anh.”
Cô chủ động mở lời, “Người trong camera ngoại trừ giới tính ra thì chẳng có điểm nào giống Lý Chung Trạch cả.”
Cô cúi gằm mặt, nhìn chằm chằm vào mũi giày, ngoan ngoãn chờ đợi lời khiển trách từ anh.
“Em nói đúng.”
Hả?
Uông Tiểu Sơn ngạc nhiên ngước lên nhìn anh.
Tưởng Đông Xuyên vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn không giống như đang nói lời an ủi lấy lệ, “Ý anh là, anh thực sự nên làm chút gì đó để lấy lại vị trí đội trưởng của các em. Không phải bằng cách gán mác nghi phạm cho Lý Chung Trạch, mà là tranh thủ lúc anh ta vắng mặt, chúng ta sẽ phá xong vụ án này, để chứng minh cho mọi người thấy, chỉ có anh mới là sự lựa chọn hoàn hảo nhất cho chiếc ghế đội trưởng đội 2.”
Giọng điệu chắc nịch và điềm tĩnh của người đàn ông như một liều thuốc trợ tim cực mạnh, tiêm thẳng vào lòng Uông Tiểu Sơn.
Dù biết đang trong giờ làm việc không được phép khoe ân ái, nhưng Uông Tiểu Sơn vẫn không kiểm soát được bản thân. Cô nhón gót, “chụt” một cái rõ kêu lên má người đàn ông, rồi nhảy cẫng lên chạy biến ra cửa, không tài nào kìm nén nổi sự hồi hộp và phấn khích đang trào dâng.
“Nhanh lên, Tỉnh Tường sắp xếp xong rồi kìa!”
Người đàn ông đứng giữa phòng khẽ đưa tay trái lên sờ sờ bên má bị hôn trộm, khóe môi nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ, rồi sải những bước dài đuổi theo bóng lưng cô gái phía trước.
Ở phòng 1714 bên cạnh, Tỉnh Tường đã dẫn ba người đồng nghiệp cùng công ty Ngô Gia Anh vào ngồi chờ sẵn.
Hai người phụ nữ sắc mặt nhợt nhạt, ngồi nép chặt vào nhau trên giường. Một người đàn ông trông trẻ hơn Ngô Gia Anh vài tuổi đang đứng thừ người bên mép giường, trên tay kẹp điếu thuốc hút dở.
Thấy Uông Tiểu Sơn và Tưởng Đông Xuyên bước vào, hai người phụ nữ lập tức đứng bật dậy, ánh mắt nhìn họ đầy vẻ bất an.
“Đội trưởng Tưởng.”
Tỉnh Tường chỉ tay về phía họ, “Đây là ba đồng nghiệp của nạn nhân.”
“Ba người cứ ngồi đi.”
Tưởng Đông Xuyên kéo một chiếc ghế qua, vắt chéo chân ngồi xuống, lướt mắt qua từng người một, “Không cần căng thẳng, tôi đến đây chỉ muốn tìm hiểu một chút về tình hình của Ngô Gia Anh.”
“Thưa cảnh sát.”
Người đàn ông lên tiếng trước.
“Tôi họ Tưởng.”
“Cảnh sát Tưởng.”
Người đàn ông cau mày nhìn anh, “Tôi nghe nói Lão Ngô là tự sát, tại sao các anh còn gọi chúng tôi đến đây để lấy lời khai?”
“Có phải tự sát hay không còn phải chờ kết luận điều tra cuối cùng.” Tưởng Đông Xuyên đáp, “Cái chết của Ngô Gia Anh vẫn còn nhiều uẩn khúc, các vị đều là đồng nghiệp của anh ấy, ít nhiều cũng nắm được phần nào tính cách con người anh ấy. Vậy nên chúng tôi muốn hỏi vài câu, chủ yếu xoay quanh cuộc sống thường ngày của anh ấy thôi.”
Ba người gồm một nam hai nữ: Người đàn ông tên là Tiền Lượng, người phụ nữ ngồi bên trái trạc hai mươi mấy, để tóc dài đeo kính tên là Lưu Hiểu Văn, người phụ nữ ngồi bên phải ngoài ba mươi tên là Phùng Kỳ.
Tưởng Đông Xuyên hướng mắt về phía Tiền Lượng trước, hỏi: “Anh là bạn cùng phòng với Ngô Gia Anh, vậy quan hệ của hai người thường ngày thế nào?”
Tiền Lượng ngẫm nghĩ một lát: “Lão Ngô khác phòng ban với tôi, lần này vì chung một dự án nên mới lập tổ công tác tạm thời, bình thường gặp mặt cũng chỉ xã giao vài câu. Nhưng qua mấy ngày tiếp xúc, tôi thấy năng lực chuyên môn của Lão Ngô rất khá, mỗi tội hơi bảo thủ, khăng khăng giữ ý mình không chịu nghe ai. Điều này khiến chúng tôi thường xuyên xảy ra cãi vã trong lúc bàn bạc công việc, nhưng cũng chỉ dừng lại ở vấn đề công việc, chứ không hề có ác ý hay hiềm khích cá nhân.”
Tưởng Đông Xuyên gật đầu, chuyển hướng sang Lưu Hiểu Văn.
Lưu Hiểu Văn nở nụ cười gượng gạo: “Tôi là thực tập sinh mới vào công ty năm nay, đây là lần đầu tiên đi công tác theo cô Phùng, trước kia cũng chưa từng chạm mặt thầy Ngô.”
“Tôi và Lão Ngô khá thân thiết.”
Đến lượt Phùng Kỳ, cô ta thở dài trước, “Hai chúng tôi vào công ty cùng đợt, quen biết nhau cũng ngót nghét mười mấy năm rồi. Lão Ngô vốn ít nói, nhưng làm việc thì khỏi chê. Anh ấy hiếm khi tham gia mấy vụ tụ tập ăn uống của công ty, nên mọi người chủ yếu giữ thái độ kính trọng và hơi xa cách.”
Tưởng Đông Xuyên xoáy sâu vào Phùng Kỳ: “Cô thân thiết với Ngô Gia Anh như vậy, có biết trong vòng một năm trở lại đây anh ấy có gặp khó khăn gì về mặt tài chính, hay có dấu hiệu cần gấp một khoản tiền lớn không?”
Phùng Kỳ trả lời không cần suy nghĩ: “Có.”
Cô ta nói, “Mẹ anh ấy ốm yếu quanh năm, hai năm trước còn bị tai biến, tưởng chừng không qua khỏi. Lúc đó anh ấy có làm đơn xin vay tiền công ty, sếp chúng tôi rất có tâm, không qua sổ sách công ty mà tự bỏ tiền túi cho mượn mười mấy vạn. Hai năm nay anh ấy cũng hay xin nghỉ về quê chăm sóc mẹ, dạo gần đây nghe bảo bà cụ khỏe lên nhiều, tự xuống giường nấu nướng được rồi.”
“Anh ấy không vay tiền các vị sao?”
Tưởng Đông Xuyên hỏi dồn.
Phùng Kỳ lắc đầu: “Cái này thì tôi chịu, dù sao thì anh ấy cũng chưa từng mượn tiền tôi.”
Cô ta xua tay, “Với lại, tích cóp bao năm nay cộng thêm khoản vay từ sếp cũng dư dả lo cho mẹ anh ấy rồi, đâu cần bọn tôi phải quyên góp ủng hộ làm gì?”
“Không phải đâu.”
Lưu Hiểu Văn ngồi cạnh bỗng nhiên chêm vào, “Tôi nghe mấy người trong văn phòng đồn là hình như lúc trước thầy Ngô đầu tư thua lỗ, nợ nần đầm đìa bên ngoài cơ.”
Phùng Kỳ nhíu mày: “Cô nghe ai nói thế, sao tôi lại không biết?”
Tưởng Đông Xuyên nhìn xoáy vào Lưu Hiểu Văn: “Cô có thể kể chi tiết hơn được không?”
Lưu Hiểu Văn đan chặt hai bàn tay vào nhau, các ngón tay bứt rứt: “Thực ra tôi cũng chỉ tình cờ nghe các tiền bối trong văn phòng to nhỏ với nhau thôi. Có một lần thầy Ngô về sớm, họ mới truyền tai nhau rằng dạo này thầy Ngô hay chuồn sớm là vì nhận thêm việc bên ngoài. Còn lý do nhận thêm việc là do trước kia đầu tư thua lỗ, nợ người ta một khoản khổng lồ.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 101

Chương 101

Tưởng Đông Xuyên về đến nhà, vừa vặn lúc mẹ anh từ trong bếp đi ra, trên tay vẫn còn bưng đĩa thức ăn.
“Về rồi đấy à?”
Mẹ Tưởng gọi với vào trong phòng, “Tiểu Tĩnh, ba về rồi kìa!”
Tưởng Đông Xuyên cởi áo khoác treo lên giá: “Sao hôm nay mẹ lại đến đây?”
“Tiểu Sơn gọi điện cho mẹ, nói tối nay con về.”
Nhìn thấy động tác của anh, mẹ Tưởng cau mày, vội vàng đặt đĩa thức ăn xuống, bước tới đỡ lấy tay anh, “Vết thương vừa băng bó xong, đừng có cử động mạnh.”
Tưởng Đông Xuyên có chút bất lực: “Mẹ, con đâu có mỏng manh đến thế, con…”
“Mẹ biết.”
Mẹ Tưởng ngắt lời anh, “Con bị thương quen rồi. Mẹ nơm nớp lo sợ vì con cũng quen rồi, nên từ nay về sau mấy chuyện bị thương này không cần báo với mẹ nữa đâu.”
Dù là nói với anh, nhưng ánh mắt bà lại lướt qua người anh một cách lạnh nhạt.
Tưởng Đông Xuyên bước theo bà: “Mẹ, con biết lần này là con sai.”
Anh ngồi xuống bàn ăn, giải thích, “Vừa rời khỏi hiện trường con đã bị đưa vào bệnh viện, sau đó lại phải mất hai ngày để hoàn thành báo cáo.”
“Choang!”
Một tiếng va đập lớn vang lên, khiến mặt bàn kính rung lên bần bật.
Người đàn ông sững người, nhìn về hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy mặt Tiểu Tĩnh không cảm xúc, đặt mạnh âu canh xuống bàn.
“Không phải ba có điện thoại sao?”
Cô bé nhìn chằm chằm anh, “Sao không gọi về nhà?”
Nói nhiều cũng vô ích, Tưởng Đông Xuyên biết chuyện này trăm phần trăm là lỗi của mình.
Thế là anh nhìn người phụ nữ bên trái, rồi lại nhìn cô bé bên phải, khẽ thở dài, cúi đầu xuống.
Khuôn mặt vốn quen giữ vẻ nghiêm nghị ngày thường nay cũng dịu đi nhiều phần: “Xin lỗi con, lần này là lỗi của ba, ba hứa sẽ kiểm điểm sâu sắc, tuyệt đối không có lần sau nữa, được không?”
Mẹ Tưởng nghe những lời này đến mức tai sắp mọc kén rồi, thế nên Tưởng Đông Xuyên đành phóng ánh mắt đầy vẻ mong chờ sang cầu cứu cô con gái cưng.
Tiểu Tĩnh ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn không cầm lòng được trước ánh mắt tha thiết của người đàn ông, đành miễn cưỡng gật đầu.
“Nhưng dạo này ba phải về nhà sớm đấy.”
Cô bé bồi thêm một câu.
“Yên tâm đi.” l
Tưởng Đông Xuyên xoa đầu con gái, “Dạo này ba bị thương, phần lớn thời gian sẽ ở nhà nghỉ ngơi.”
“Thật ạ?”
Mắt Tiểu Tĩnh sáng rực lên, “Bao lâu vậy ba?”
Người đàn ông ngẫm nghĩ: “Chắc khoảng hơn hai tuần.”
“Hai tuần cơ ạ!”
Cô bé vui sướng đến mức suýt nhảy cẫng lên.
Tuy nhiên, niềm vui ấy nhanh chóng bị dập tắt bởi mẹ Tưởng, người đã quá quen với những lời hứa hẹn kiểu này.
“Tiểu Tĩnh, nghe bà nội nói này, lời hứa của ba con không được tính đâu, chỉ cần nó còn thở thì bất cứ lúc nào cũng có thể bị gọi đi bằng một cú điện thoại.”
Hiểu con không ai bằng mẹ, ánh mắt mẹ Tưởng cũng đầy vẻ bất lực, “Bảo nó ngoan ngoãn ở nhà hai tuần, nó có ngồi yên được mới lạ.”
Tiểu Tĩnh gãi đầu, tỏ vẻ có chút chưa hiểu lắm.
Tưởng Đông Xuyên liếc nhìn mẹ mình, chủ động vươn tay lấy muôi xới cơm: “Thôi thôi, ăn cơm ăn cơm.”
Nhưng anh quên mất tay phải mình đang bị thương, vừa nhấc lên đã “Shhh…” một tiếng, hít sâu một ngụm khí lạnh.
“Được rồi được rồi, con đừng động đậy nữa!”
Chút oán trách cuối cùng trong mắt mẹ Tưởng cũng tan biến, thay vào đó là sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt, “Con nói con từng đi bộ đội, lại làm trinh sát tuyến đầu bao nhiêu năm, sao vẫn cứ hay bị thương thế, hay dạo này con lười tập thể dục?”
Bà liếc xéo anh, “Hôm trước con còn nói dẫn Tiểu Sơn đi tập gym cơ mà, sao rồi?”
Tưởng Đông Xuyên cắm cúi ăn cơm: “Dạo này… hơi bận, đợi bao giờ vết thương khỏi hẳn rồi tính tiếp.”
Ăn xong, mẹ Tưởng lúi húi dọn dẹp tàn cuộc trong bếp, Tiểu Tĩnh tựa vào người Tưởng Đông Xuyên xem tivi trên sofa. Tưởng Đông Xuyên ngồi đối diện máy tính, đang mải mê gõ báo cáo về vụ án lần trước.
Những ngón tay thon dài thoăn thoắt gõ trên bàn phím. Đột nhiên, khi viết đến một đoạn nào đó, anh khựng lại, dường như nhớ ra chuyện gì. Anh quay người cầm điện thoại, lướt vài cái trên màn hình rồi bấm số gọi.
“Lão Đường, Tưởng Đông Xuyên đây.”
Người đàn ông nhìn con trỏ chuột đang nhấp nháy trên màn hình, hỏi: “Lão Đường, cháu nhớ đợt Phương Hải chết, đội 3 có đến kiểm tra phòng điện, tình hình sao rồi chú?”
Đầu dây bên kia im lặng một lát, “Để tôi nhớ xem nào…”
Tiếp đó là tiếng click chuột lách cách, “À đúng rồi, sau đó Tống Nghị đưa báo cáo cho tôi, trên đó viết lần mất điện ở bệnh viện là do thiết bị trong phòng điện quá cũ kỹ, nên Lý Đống chỉ cần động tay động chân một chút là cả tòa nhà mất điện sập nguồn.”
Lão Đường đổi tay cầm điện thoại, “Lần trước bọn tôi đi điều tra, bệnh viện cứ ấp a ấp úng mãi không chịu khai thật là vì chủ nhiệm phòng thu mua ăn bớt tiền thay thiết bị điện, sợ bị điều tra ra.”
Ông cẩn thận xem lại báo cáo, vừa xem vừa nói với Tưởng Đông Xuyên, “Còn nữa, đống máy thở trong phòng bệnh là do một bác sĩ trực ban họ Lư tráo đổi, tên này cũng là tay sai của Tề Trọng Thanh. Hắn đã xin nghỉ việc ở bệnh viện từ một tuần trước, nhưng hôm qua người của đội 3 đã tóm được hắn ở một thị trấn gần quê hắn rồi, chắc hôm nay sẽ giải về quy án.”
Tưởng Đông Xuyên “ừ” một tiếng, tiện tay cập nhật luôn thông tin Lão Đường vừa cung cấp vào báo cáo.
Lão Đường: “Tôi còn tưởng cậu gọi đến để hỏi về tờ giấy vay nợ kia chứ.”
Tưởng Đông Xuyên ngẩn người: “Giấy vay nợ nào cơ?”
Lão Đường ngẫm nghĩ một chút, đoán chắc Uông Tiểu Sơn bên kia chưa kịp gọi điện báo cáo, bèn kể: “Dù sao thì việc này sớm muộn gì cũng đến tay cậu giải quyết, tôi kể ra đây cũng không tính là tiết lộ bí mật. Chuyện là sáng nay nhóm Tiểu Sơn có nhận một vụ rơi lầu, trong tay nạn nhân có nắm chặt một tờ giấy vay nợ hai triệu, tên chủ nợ ghi rành rành là Lý Chung Trạch.”
Ông nói thêm, “Dấu vân tay trên giấy vay nợ bên tôi cũng đã đối chiếu trên hệ thống rồi, đúng là vân tay của Lý Chung Trạch.”
Vì chưa nắm rõ chi tiết vụ án nên Tưởng Đông Xuyên định hỏi thêm vài câu, nhưng chưa kịp mở lời thì có một cuộc gọi khác chen ngang, nhìn màn hình, là Tỉnh Tường gọi đến.
“Cậu bắt máy đi, chắc là bên đó gọi cậu qua tiếp quản đấy.”
Lão Đường trêu chọc, “Đang bị thương mà cũng chẳng được yên thân.”
Nói xong liền cúp máy.
Tưởng Đông Xuyên cau mày, vuốt màn hình nghe máy.
“Đội trưởng Tưởng, anh mau qua đây đi, bọn tôi đang rắn mất đầu rồi đây này.”
Đầu dây bên kia là giọng Lý Hoa, “Vừa nãy tôi có gọi cho cục trưởng Trương, ý của cục trưởng là nếu anh bị thương không nặng thì vẫn là anh ra mặt chỉ đạo là hơn.”
Tưởng Đông Xuyên: “Lý Chung Trạch xảy ra chuyện rồi à?”
“Anh đoán như thần.”
Lý Hoa nói, “Từ chỗ anh đi xe qua đây mất mười lăm phút, bây giờ tôi qua đón anh luôn được không?”
Tưởng Đông Xuyên gật đầu: “Được, mười lăm phút nữa gặp nhau trước cửa nhà.”
Nói xong liền cúp máy.
Vừa ngẩng lên đã thấy hai người phụ nữ, một lớn một nhỏ đang trân trân nhìn mình.
Một Tưởng Đông Xuyên từng xông pha trận mạc, trải qua bao sóng to gió lớn nay lại bị ánh mắt của họ chọc cho lùi lại một bước, sống lưng lạnh toát, da đầu tê dại.
“Ơ, con…”
Anh ậm ừ hai giây, cuối cùng quyết định nói thật.
Người đàn ông lắc lắc điện thoại, “Con phải ra ngoài một chuyến, vụ án xảy ra chút trục trặc, lát nữa Lý Hoa đến đón con.”
Anh những tưởng sẽ hứng trọn một trận cuồng phong bão táp, nào ngờ lời vừa dứt, bầu không khí giương cung bạt kiếm lúc nãy đã tan biến. Hai người phụ nữ, một người đi vào phòng, một người cầm điều khiển chuyển kênh, cứ như thể chưa từng nghe thấy câu nói vừa rồi của anh.
Tưởng Đông Xuyên cười khổ.
Mười phút sau, anh ăn mặc chỉnh tề đứng ở cửa, tay cầm chìa khóa chuẩn bị đi, thì từ phía sau bỗng vang lên giọng nói non nớt của một bé gái.
“Trước tám giờ ba phải có mặt ở nhà, nếu mười giờ chưa về thì nhất định phải gọi điện thoại báo cáo.”
Anh quay lại, thấy cô con gái đang nghiêm túc nhìn mình, cẩn thận nhắc lại từng chữ một lời dặn dò lúc nãy.
Tưởng Đông Xuyên mỉm cười.
“Rõ, tuân mệnh.”
Anh vừa ra khỏi cửa thì Lý Hoa lái xe tới.
“Đội trưởng Tưởng!”
Anh ta chạy chậm đến đón lấy máy tính từ tay Tưởng Đông Xuyên, quay lại vẫy tay chào Tiểu Tĩnh ở trong cửa, đợi cửa đóng lại mới lên tiếng hỏi, “Vừa mới về nhà đã bị gọi đi thế này, dì và Tiểu Tĩnh không nói gì chứ?”
“Mẹ tôi quen rồi, chỉ là Tiểu Tĩnh, không ngờ con bé lại hiểu chuyện đến vậy.”
Tưởng Đông Xuyên lên xe, dùng tay trái kéo dây an toàn cài lại.
Lý Hoa vừa khởi động xe vừa nói: “Tôi lại thấy Uông Tiểu Sơn nói đúng, bề ngoài Tiểu Tĩnh trông có vẻ trưởng thành, nhưng nội tâm lại thiếu cảm giác an toàn hơn những đứa trẻ khác, đội trưởng Tưởng à, sau này anh đừng ôm đồm hết việc vào mình nữa, nên dành thời gian về nhà với con bé thì hơn.”
Tưởng Đông Xuyên nhướng mày: “Ồ? Vậy sau này có việc làm thêm giờ tôi nhường hết cho cậu nhé?”
Lý Hoa nghẹn họng, chân đạp ga trượt một cái suýt tắt máy.
Đợi xe chạy êm, anh ta mới luống cuống xua tay, cười trừ: “Đừng đừng đừng, đội trưởng Tưởng, anh cứ để tôi sống sót với… À mà này, tôi thấy bình thường Uông Tiểu Sơn cũng rảnh rỗi mà…”
Anh ta lại nghẹn họng.
Ngu quá! Sao lại quên mất quan hệ hiện tại của Tưởng Đông Xuyên và Uông Tiểu Sơn chứ?
“… À ý tiii là, nếu bình thường Uông Tiểu Sơn không bận thì cũng có thể qua nhà chơi với Tiểu Tĩnh mà. Với lại Tiểu Hồ, em gái cô ấy với Tiểu Tĩnh lại thân thiết như chị em, nay hai gia đình lại càng thêm khăng khít, thật tốt quá… haha…”
Lý Hoa gượng gạo kết thúc màn đùn đẩy trách nhiệm thất bại thảm hại của mình.
Tưởng Đông Xuyên mỉm cười: “Nói về vụ án đi.”
Lý Hoa nghe vậy lập tức sốc lại tinh thần, tường thuật đầu đuôi vụ án cho anh nghe.
Đường Phi Hà cách cục cảnh sát không xa, vừa kể xong vụ án thì xe cũng tới nơi.
Do yêu cầu phá án, cảnh sát đã tạm thời phong tỏa con ngõ nhỏ theo hướng đông tây so với vị trí nạn nhân Ngô Gia Anh rơi lầu, nhưng khách sạn vẫn mở cửa hoạt động bình thường.
“Quản lý khách sạn này đã sắp xếp chuyển hết khách ở tầng mười bảy sang tầng khác, hiện tại tầng mười bảy vẫn đang bị phong tỏa.”
Lý Hoa thông báo.
Tưởng Đông Xuyên đưa tay vén dải phân cách, bước vào căn phòng hiện trường.
Uông Tiểu Sơn và những người khác cũng đang ở đó. Thấy Tưởng Đông Xuyên đến, mọi người đồng loạt bước tới đón, còn chỗ trống bên cạnh anh thì chẳng cần ai nhường, Uông Tiểu Sơn đã luồn lách như chạch chui tọt vào đó, dính chặt lấy anh.
Chỉ thấy cô chạy thẳng tới, dùng tay vỗ vỗ qua lớp áo khoác vào chiếc bụng rắn chắc của anh, rồi gật gù: “Ngoan lắm, ăn no rồi, xem ra dì và Tiểu Tĩnh không giận anh nữa rồi.”
Tưởng Đông Xuyên nắm lấy tay cô bóp nhẹ, hơi lạnh mang từ bên ngoài vào đã bay sạch sành sanh: “Em nói giúp anh không ít lời tốt đẹp trong điện thoại chứ gì.”
Uông Tiểu Sơn kiêu ngạo hất cằm: “Chứ sao nữa! Em nói cho anh biết, hình tượng của em trong mắt dì bây giờ là điểm mười chất lượng đấy!”
Lý Hoa: “… Thôi thôi xin hai người, đang trong giờ làm việc, tập trung vào vụ án hộ tôi với!”
Tưởng Đông Xuyên lập tức lấy lại phong thái nghiêm túc.
Anh buông tay Uông Tiểu Sơn ra, bước tới bên cửa sổ, cẩn thận quan sát khung cửa sổ cao 1,8 mét, rồi thuận mắt nhìn từ dấu giày in trên ghế xuống nền nhà.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 100

Chương 100

“Còn nữa, chúng tôi tìm thấy cái này trên người nạn nhân.”
Lão Đường đưa tới một chiếc túi nilon nhỏ trong suốt.
Uông Tiểu Sơn đưa tay nhận lấy.
“Ngô Gia Anh vào ngày 3 tháng 1 năm xx nợ xxx hai triệu, hoàn trả trong vòng một năm, kèm theo 20 ngàn tiền lãi. Nếu không trả, sẽ thế chấp bằng một căn nhà ở quê”
“Là một tờ giấy vay nợ.”
Lý Hoa ghé sát vào xem thử, “Bên dưới còn có dấu vân tay điểm chỉ. Tiếc là tên chủ nợ bị nước thấm nhòe, hơi khó nhìn.”
“Cái đó thì đơn giản.”
Lão Đường đứng cạnh vừa tháo găng tay và bọc giày vừa nói, “Năm ngoái cục ta có tuyển được một cậu nhóc chuyên ngành khoa học dấu vết từ tỉnh khác về với mức lương cao ngất ngưởng. Thằng nhóc đó giám định bút tích đỉnh lắm, đừng nói là bị nước thấm, dù có nhòe nhoẹt hết cả thì nó vẫn phục hồi lại được chữ gốc.”
“Để tôi xem thử.”
Một bàn tay bất thình lình thò ra giật lấy tờ giấy vay nợ.
Lý Chung Trạch lật đi lật lại tờ giấy hai vòng, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.
“Tờ giấy vay nợ này từ một năm trước, xem thời gian thì đã quá hạn rồi.”
Lão Đường thấy động tác của Lý Chung Trạch thì hơi nhíu mày, nhưng không tỏ thái độ gì ra mặt, “Trước khi rơi lầu vẫn nắm chặt trong tay, xem ra nguyên nhân cái chết rất có thể liên quan đến tờ giấy này.”
“Tôi thấy chưa chắc đã vậy.”
Tỉnh Tường đột nhiên lên tiếng.
Mọi con mắt đổ dồn về phía anh ta.
Chỉ thấy anh ta bước tới đống vật chứng, cúi xuống nhặt một chiếc túi vật chứng trong suốt lên, bên trong là một chiếc túi vải màu xanh lam… đây đều là đồ đạc trong vali của người chết.
Chiếc túi vải màu xanh lam, mặt trước in bốn chữ to màu vàng “Tài Lộc Quảng Tiến”, bên dưới là một dãy số điện thoại, mặt sau còn có mã QR. Nhìn qua cũng chỉ giống như mấy cái túi quảng cáo hay bị dúi vào tay lúc đi đường.
“Mọi người xem cái này đi.”
Tỉnh Tường giơ chiếc túi lên trước mặt mọi người, “Đây là túi tuyên truyền của một công ty tên là Tài Lộc Quảng Tiến. Năm năm trước, bọn chúng từng hoạt động mạnh mẽ ở các thành phố phía bắc, mang danh nghĩa quản lý tài chính nhưng thực chất là một tổ chức huy động vốn trái phép mang tính chất đa cấp, lừa đảo khiến biết bao nhiêu người khuynh gia bại sản. Sau đó kẻ cầm đầu sa lưới, tổ chức này cũng bị triệt phá.”
“Hai năm trước, tổ chức này có dấu hiệu tro tàn lại cháy. Lần này bọn chúng khôn ngoan hơn, đánh du kích với cảnh sát, lách luật, nhưng chúng ta đều thừa hiểu đây chỉ là bình cũ rượu mới, bản chất vẫn là đa cấp.”
Uông Tiểu Sơn lập tức lấy điện thoại tra Baidu bốn chữ “Tài Lộc Quảng Tiến”, quả nhiên tìm ra vô số bài báo đưa tin về sự việc năm xưa.
“Ý anh là, nguyên nhân cái chết của nạn nhân có thể liên quan đến tổ chức đa cấp?”
Cô hỏi.
Tỉnh Tường gật đầu: “Thực ra đây đã là vụ rơi lầu thứ ba trong hai tháng gần đây rồi. Có điều hai vụ trước đều xảy ra ở thành phố Phong Đảo, cả hai nạn nhân đều do biển thủ công quỹ khiến công ty xoay vòng vốn không kịp, phải vay nặng lãi nhưng không có khả năng chi trả nên tự sát. Nếu Ngô Gia Anh cũng chết vì lý do này, thì đây là trường hợp đầu tiên ở Vu Thành.”
“Khá đấy Lão Nhị.”
Lý Hoa nghe xong liền bước tới tán thưởng, vỗ vai anh ta cái độp, “Đúng là uyên bác, chuyện thành phố bên cạnh mà nắm rõ như lòng bàn tay.”
“À, chuyện là thế này, dạo gần đây tôi đang định học thêm bằng tiến sĩ Xã Hội Học, đây là một trong những đề tài nghiên cứu dự phòng của tôi.”
Tỉnh Tường đẩy đẩy gọng kính, hờ hững đáp.
Uông Tiểu Sơn: “…”
Bằng tiến sĩ Y Khoa, bằng tiến sĩ Độc Chất Học, bằng thạc sĩ chuyên ngành Trinh Sát Hình Sự.
Bây giờ lại còn định rinh thêm bằng tiến sĩ Xã Hội Học.
Vị học thần này, anh đỉnh quá rồi đấy.
Uông Tiểu Sơn đang mải suy nghĩ thì khóe mắt tình cờ bắt gặp động tác của Lý Chung Trạch. Giật nảy mình, cô lao tới giật phăng vật chứng trên tay anh ta theo phản xạ: “Anh định làm gì?”
Giọng điệu cô có phần gay gắt, khiến mọi người xung quanh đều ngừng tay, quay sang nhìn cô.
Lý Chung Trạch ngẩn ra, vội vàng giải thích: “Tôi chỉ muốn lấy ra xem thử thôi.”
Nói xong còn giơ hai bàn tay lên, “Tôi có đeo găng tay mà.”
“Không phải vấn đề có đeo găng tay hay không.”
Lão Đường bước tới cẩn thận niêm phong lại túi vật chứng, nói, “Tuy một năm nay cậu không làm cảnh sát hình sự, nhưng chắc vẫn còn nhớ quy tắc của tôi ở hiện trường chứ.”
Mặt Lý Chung Trạch tối sầm lại, nhưng vẫn gượng cười: “Đương nhiên rồi, tất cả vật chứng đã xử lý ở hiện trường đều chỉ được nhìn qua túi ni lông mà.”
Sắc mặt Lão Đường dịu lại, đưa tay vỗ vai anh ta: “Bình tĩnh, tôi không trách cậu.”
Ông nói tiếp, “Nghe nói cậu viết đơn xin điều chuyển về đây à? Sao, công việc bên hải quan có khó khăn gì ư?”
“Cũng không hẳn.”
Lý Chung Trạch và Lão Đường sánh vai thong thả bước về phía vị trí nạn nhân rơi xuống, vừa đi vừa nói, “Dù làm lãnh đạo thật đấy, nhưng công việc nhàn hạ quá, ngày nào cũng lặp đi lặp lại một kiểu. So với kiểu công việc nhạt nhẽo ấy, tôi vẫn thích chiến đấu ở tuyến đầu hơn. Vậy nên mới viết đơn xin điều chuyển, tất nhiên có được duyệt hay không còn phải chờ quyết định của cấp trên.”
Nụ cười trên môi Lão Đường nhạt dần: “Đã suy nghĩ kỹ rồi, thì lần này cố gắng làm cho tốt.”
Lời nói ẩn ý sâu xa.
Tất nhiên Lý Chung Trạch hiểu ngầm. Lần này quay về, anh ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý hứng chịu những ánh nhìn ghẻ lạnh của mọi người.
“Chuyện năm xưa, thực ra tôi có nỗi khổ tâm khó nói.”
Anh ta thở dài, “Sau khi rời đi, ngày nào tôi cũng sống trong sự dằn vặt tự trách, luôn đau đáu tìm cách bù đắp lỗi lầm. Đáng tiếc thái độ của Tiểu Sơn và Lão Nhị với tôi vẫn luôn bài xích, nên cái chức đội trưởng tạm quyền này làm cũng chẳng vui vẻ gì, trong ngoài đều không phải là người.”
Lão Đường nhìn thẳng về phía trước: “Vậy thì cậu phải dùng hành động để chứng minh bản thân đi, quá trình này có thể sẽ rất dài đấy.”
Lý Chung Trạch gật đầu: “Vâng.”
Công tác thu thập chứng cứ tại hiện trường đã hoàn tất, Lão Đường dẫn một nhóm mang toàn bộ vật chứng về cục trước, những người còn lại tiếp tục ở lại hiện trường.
“Nạn nhân Ngô Gia Anh rơi từ cửa sổ phòng trên tầng mười bảy của khách sạn này.”
Người vừa lên tiếng là Phương Gia Vinh, anh ta mới lấy lời khai ở sảnh chính xong quay lại.
“Theo sổ đăng ký của khách sạn, Ngô Gia Anh đến đây công tác cùng ba người đồng nghiệp nữa, gồm hai nam hai nữ. Anh ta ở chung phòng 1712 với một đồng nghiệp nam. Tối qua ba người kia ra ngoài ăn uống, gần mười hai giờ đêm mới về thì Ngô Gia Anh đã không có ở phòng. Mãi đến sáng nay khi nhân viên khách sạn phát hiện ra thi thể, họ mới biết anh ta đã chết.”
“Ngô Gia Anh không ở khách sạn, chẳng lẽ ba người kia không mảy may phản ứng gì sao?”
Uông Tiểu Sơn hỏi.
“Theo lời người ở cùng phòng với Ngô Gia Anh, tối hôm qua bốn người bọn họ vốn hẹn nhau đi ăn chung, nhưng trước lúc đi Ngô Gia Anh đột nhiên báo bận không đi nữa. Anh ta còn bảo tối nay phải ra ngoài, sáng hôm sau mới về, vậy nên lúc về khách sạn không thấy anh ta, họ cũng chẳng lấy làm lạ.”
Phương Gia Vinh nói tiếp, “Nhưng nhân viên khách sạn trích xuất camera thì phát hiện, vào khoảng tám giờ tối, có một người đàn ông mặc đồ đen, đội mũ, đeo khẩu trang kín mít từng vào phòng Ngô Gia Anh, nán lại chừng hơn mười phút rồi đi. Từ đó trở đi không thấy Ngô Gia Anh bước ra khỏi phòng nữa.”
Lý Hoa: “Xem ra người đàn ông này rất khả nghi.”
Anh ta nhíu mày, “Khách sạn thì người ra kẻ vào tấp nập, phòng ốc lại không được dọn dẹp kịp thời. Trong phòng ngoài dấu vân tay của Ngô Gia Anh và người bạn cùng phòng, đội pháp chứng còn thu thập được rất nhiều vân tay lạ, khó mà đối chiếu được.”
Uông Tiểu Sơn ngẩng đầu nhìn lên.
Từ dưới nhìn lên, chỉ có cửa sổ tầng mười bảy là đang mở toang.
“Đi, lên xem thử.”
Khách sạn Phi Hà là khách sạn 4 sao cao 32 tầng. Cửa sổ của các phòng từ tầng hai trở lên đều thiết kế chia đôi trên dưới. Phần cửa sổ bên dưới cách mặt đất khoảng 1,3 mét, lớp kính cao 50cm, được thiết kế cố định không thể mở, còn phần cửa sổ bên trên, tính từ độ cao 1,8 mét hất lên đến trần nhà thì có thể mở được.
Ngô Gia Anh đã rơi từ cửa sổ phía trên xuống.
“Trong phòng không có dấu vết ẩu đả, nhưng khu vực cửa sổ lại rất lộn xộn.”
Tiểu Hàn, cậu học trò cưng của Lão Đường, dẫn nhóm Uông Tiểu Sơn vào phòng.
“Trên bệ cửa sổ có một chiếc ghế, in hằn dấu giày da mà Ngô Gia Anh đi lúc rơi xuống.”
Tiểu Hàn nói.
“Ý cậu là Ngô Gia Anh tự sát à?”
Lý Hoa thắc mắc.
“Các anh nhìn chỗ này xem.”
Tiểu Hàn chỉ vào dấu giày rõ mồn một trên ghế, “Nhìn qua thì có vẻ rất rõ nét, nhưng các anh nhìn kỹ xem, có phát hiện ra điểm gì bất thường không?”
Mấy người xúm lại, chăm chú nhìn vào dấu giày.
“Đây là hai dấu giày chồng lên nhau.”
Uông Tiểu Sơn nhận định, “Mặc dù người này đã cố hết sức dẫm chân đúng vào vị trí cũ, nhưng hai dấu giày không thể nào trùng khít hoàn toàn được.”
“Đúng vậy.”
Tiểu Hàn gật đầu xác nhận.
“Vậy khả năng cao nhất là có kẻ đã mang giày của Ngô Gia Anh dẫm lên ghế, đẩy anh ta từ trên xuống, rồi trèo xuống, ném giày theo hòng ngụy tạo hiện trường tự sát.”
Lý Chung Trạch phân tích.
“Chính xác.”
Tiểu Hàn vừa định nói tiếp thì điện thoại trong túi bỗng đổ chuông.
Cậu ta lôi điện thoại ra xem rồi bắt máy.
“Alo, thầy Đường, có chuyện gì vậy ạ?”
Giây tiếp theo, cậu ta ngẩng lên nhìn Uông Tiểu Sơn.
Uông Tiểu Sơn ngớ người, chỉ tay vào mũi mình.
Tiểu Hàn gật đầu, đưa điện thoại cho cô: “Thầy Đường tìm chị.”
Uông Tiểu Sơn còn đang thắc mắc tìm cô có chuyện gì sao không gọi trực tiếp vào máy cô, nhưng vừa cầm lấy điện thoại thì chợt nhớ ra hình như lúc nãy copy file hộ đội trưởng Tưởng cô tiện tay để luôn điện thoại trên bàn quên không mang theo.
“Lão Đường.”
Bên kia nói gì đó, Uông Tiểu Sơn càng nghe chân mày càng nhíu chặt, cô đột ngột ngẩng đầu nhìn Lý Chung Trạch đang đứng bên cạnh.
Lý Chung Trạch cũng sững người, chỉ vào mình vẻ bật cười: “Không lẽ Lão Đường có việc tìm tôi?”
Uông Tiểu Sơn cúp máy, ánh mắt phức tạp: “Không phải ông ấy có việc tìm anh, mà là chúng tôi có việc tìm anh.” Cô bước đến đứng trước mặt anh ta, “Lý Chung Trạch, bây giờ tôi chính thức thông báo cho anh, anh không được phép tiếp tục tham gia điều tra vụ án này nữa.”
Cô ngưng bặt một giây.
“Trừ phi anh giải thích được, tại sao trên tờ giấy vay nợ mà Ngô Gia Anh nắm chặt trong tay lúc chết lại ghi tên chủ nợ là anh.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 99

Chương 99

Đi đến cửa văn phòng, Uông Tiểu Sơn chần chừ giây lát, cuối cùng vẫn dừng bước, quay sang khều nhẹ tay Tưởng Đông Xuyên.
“Bây giờ Lý Chung Trạch đang dùng văn phòng của anh.”
Tưởng Đông Xuyên vỗ về, nắm ngược lại tay cô: “Không sao đâu.”
Lúc nãy trên xe, anh cũng đã nghe kể loáng thoáng về chuyện giữa Lý Chung Trạch và đội trưởng Vương. Dù không mấy đồng tình với việc Uông Tiểu Sơn cứ khăng khăng để cảm xúc cá nhân xen vào lời kể, nhưng rốt cuộc Lý Chung Trạch là loại người thế nào, trong lòng anh cũng tự có tính toán.
Cửa văn phòng Tưởng Đông Xuyên đang mở hé. Người bên trong nghe thấy tiếng động ngoài cửa liền ngẩng đầu ngó ra. Khi nhìn thấy Uông Tiểu Sơn, nét mặt anh ta hơi giãn ra, nhưng nụ cười trên môi còn chưa kịp nở đã cứng đờ lại rồi tắt ngóm khi thấy người đàn ông đi cạnh cô.
“Đội trưởng Tưởng.”
Lý Chung Trạch đẩy ghế đứng dậy bước ra, “Không phải anh xin nghỉ phép nửa tháng tĩnh dưỡng sao, mới đó đã quay lại rồi?”
Anh ta nhìn sang bả vai người đối diện, “Vết thương hồi phục thế nào rồi?”
Anh ta mặc một chiếc áo len màu xanh ngọc bích, quần bò, tóc vuốt ngược ra sau, dùng keo vuốt tóc ép chặt từng lọn dính sát vào da đầu. Bản thân anh ta có lẽ thấy thế là rất bảnh, nhưng lọt vào mắt Uông Tiểu Sơn, chỉ thấy một bầu trời bóng nhẫy đến không nỡ nhìn thẳng.
“Cũng tàm tạm.”
Tưởng Đông Xuyên gật đầu đáp lại gã, “Nhưng không phải tôi đến để làm việc, hôm qua gửi nhầm một báo cáo, nên tiện đường ghé qua văn phòng copy ít tài liệu mang về.”
“À!”
Lý Chung Trạch tỏ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, mặt lộ vẻ khó xử, “Nhưng mà tôi đang đăng nhập hệ thống dở tay chút việc, chắc phải đợi tầm nửa tiếng nữa, anh thông cảm nhé?”
Sắc mặt Tưởng Đông Xuyên không đổi: “Chỉ copy tài liệu thôi, chậm trễ vài phút cũng không chết ai.”
Uông Tiểu Sơn đứng cạnh càng nhanh nhảu bước lên trước anh vào phòng: “Để em giúp anh.”
Ánh mắt Lý Chung Trạch hơi xao động: “Vậy cũng được, đúng lúc tôi cũng định lên lầu tìm cục trưởng Trương bàn vài chuyện, hai người cứ tự nhiên.”
Nói xong, anh ta ném cái nhìn về bóng lưng Uông Tiểu Sơn, rồi quay người rời khỏi phòng.
“Thấy chưa, em nói đâu có sai mà anh không tin.”
Uông Tiểu Sơn khoanh tay tựa lưng vào khung cửa, nhìn anh chằm chằm, “Tên này thực sự có vấn đề.”
Tưởng Đông Xuyên đi ngang qua cô, đưa tay túm lấy cổ tay cô: “Thôi được rồi, vào trong giúp anh copy tài liệu trước đã.”
Còn Lý Hoa đứng ngoài cửa thì nhíu mày nhìn chằm chằm theo hướng Lý Chung Trạch rời đi, rồi cất bước đi theo.
Quả nhiên, anh ta thấy gã đang châm thuốc ngoài cầu thang thoát hiểm.
“Hai người bọn họ hẹn hò rồi đúng không?”
Nghe thấy tiếng bước chân, Lý Chung Trạch không thèm quay đầu lại, lên tiếng hỏi.
Lý Hoa cảnh giác nhìn anh ta: “Có hẹn hò hay không cũng chẳng liên quan gì đến anh, anh chỉ là người làm thay, làm tốt bổn phận của mình đi, đừng tự coi mình là cái rốn vũ trụ.”
“Hehe.”
Lý Chung Trạch bật cười nhạt, “Anh vẫn cái tính đó, Tiểu Sơn cũng vậy, hai người chẳng thay đổi gì.”
Trong mắt Lý Hoa xẹt qua tia trào phúng: “Phải, anh cũng có thay đổi gì đâu.”
“Tôi đã đệ trình đơn xin điều chuyển về đây lên cấp trên rồi.”
Lý Chung Trạch nói.
Lý Hoa lắc đầu: “Không thể nào, anh…”
“Lý Hoa.”
Người đàn ông ngắt lời anh ta.
Lý Chung Trạch dụi tắt điếu thuốc, vứt toẹt xuống đất, dùng mũi giày di đi di lại vài cái.
“Đừng có phát ngôn liều lĩnh dựa trên cảm tính.”
Lúc nói câu này, anh ta đút hai tay vào túi quần, khóe môi khẽ nhếch, “Đơn xin phép có được thông qua hay không đâu đến lượt anh quyết. Năm ngoái tôi có thể điều chuyển sang hải quan, thì năm nay tôi cũng thừa sức được điều về.”
Nghe xong, mặt Lý Hoa tái mét: “Anh biết thừa ở đây chẳng ai hoan nghênh anh mà?”
Lý Chung Trạch ngẩng lên nhìn Lý Hoa, ra vẻ khó hiểu: “Không hoan nghênh thì các người có thể cút đi mà, dù sao ba anh cũng làm cục trưởng cục thuế, kiếm một công việc khác với anh dễ như trở bàn tay. Có điều tội nghiệp cho Lão Nhị thôi, sang năm con gái anh ấy lên lớp một rồi, bản thân lại rơi vào cảnh thất nghiệp, tính sao đây?”
Lý Hoa chằm chằm nhìn cái miệng anh ta không ngừng đóng mở, cùng cặp nanh vuốt tẩm đầy nọc độc kia, trong đầu chỉ muốn đấm cho anh ta một phát vỡ mặt, đạp một cước lên vai bắt anh ta gọi mình bằng ba.
Nhưng trong thực tế, Lý Hoa vẫn cắn răng nhẫn nhịn.
“Được.”
Lý Hoa nhếch mày, “Lý Chung Trạch, anh thâm thật, để tôi chống mắt lên xem anh cáo mượn oai hùm được đến bao giờ!”
Nói xong Lý Hoa xoay người rời đi, sải bước dài trở về văn phòng. Kết quả vừa vào cửa, đã thấy mọi người đi đi lại lại, điệu bộ hối hả như sắp ra quân.
Thấy anh ta đứng ở cửa, Bạch La Bối quăng xâu chìa khóa trên bàn cho cậu ta: “Đứng ngẩn ra đấy làm gì, có án mạng, đi thôi.”
Anh ta hoàn hồn, vừa định lên tiếng thì nghe thấy có người hỏi phía sau.
“Vụ án gì vậy?”
Lý Chung Trạch đứng tựa lưng vào tường, khoan thai hỏi.
Bạch La Bối liếc nhìn Lý Hoa, rồi mới đáp: “Là một vụ rơi lầu, Lão Đường đến hiện trường kiểm tra xong thấy có vài điểm khả nghi, nên gọi bọn tôi qua xem thử.”
Lý Chung Trạch cúi đầu xem đồng hồ: “Được, mười phút nữa tập trung dưới lầu.”
Anh ta đưa mắt nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại trên người Tỉnh Tường đang đi ngang qua, “Lão Nhị, anh lái xe.”
Tỉnh Tường nhíu mày: “Trước kia toàn là…”
“Được rồi.”
Lý Chung Trạch ngắt lời anh ta, “Mau chuẩn bị đi.”
Nói xong liền sải bước vào văn phòng.
Uông Tiểu Sơn và Tưởng Đông Xuyên vẫn còn ở bên trong.
Lý Chung Trạch gõ gõ mặt đồng hồ đeo tay, ra hiệu thời gian gấp gáp.
“Sao cô còn chưa đi chuẩn bị?”
Anh ta hỏi.
Uông Tiểu Sơn chỉ tay vào máy tính: “Tài liệu chưa copy xong. Hơn nữa đội trưởng Tưởng đang bị thương đi lại một mình bất tiện, tôi phải đưa anh ấy về. Các anh cứ đến hiện trường trước đi, lát nữa tôi sẽ chạy qua sau.”
Mặt Lý Chung Trạch sa sầm xuống: “Tuy tôi chỉ là đội trưởng tạm quyền, nhưng mệnh lệnh tôi đưa ra cũng không phải muốn chống lệnh là chống lệnh được đâu nhé?”
Uông Tiểu Sơn dứt khoát thẳng lưng quay lại nhìn anh ta: “Tôi không chống lại mệnh lệnh của đội trưởng tạm quyền, mà là cục trưởng Trương trực tiếp ra lệnh cho tôi đến bệnh viện đón đội trưởng Tưởng xuất viện và hộ tống anh ấy về nhà an toàn. Hơn nữa ở hiện trường thiếu một mình tôi cũng chẳng sứt mẻ gì, lát đưa người về xong tôi sẽ chạy đến ngay.”
Giọng điệu cô đầy mùi thuốc súng, chẳng thèm nể mặt người đối diện chút nào.
“Được rồi.”
Người đàn ông ngồi đối diện máy tính khẽ lên tiếng, sau đó cúi xuống rút USB ra cất vào túi, đứng dậy nói với Uông Tiểu Sơn.
“Hôm nay anh không về nhà, ở lại ký túc xá luôn, em không cần đưa anh về đâu, đi chuẩn bị nhiệm vụ đi.”
Nét mặt Uông Tiểu Sơn dịu đi đôi chút, ánh mắt nhìn anh vẫn còn vài phần lo âu: “Thế anh về nhớ cẩn thận, cố gắng đừng dùng tay phải. À đúng rồi, Tiểu Tĩnh có ở nhà không? Hôm nay mẹ em rảnh rỗi, có cần nói mẹ sang trông con bé hộ anh không?”
Tưởng Đông Xuyên lắc đầu: “Mẹ anh đưa con bé về nhà bà ngoại rồi, yên tâm đi.”
Uông Tiểu Sơn miết nhẹ mu bàn tay anh, nháy mắt với anh: “Vậy tối về em lại tìm anh nha.”
Sự thân mật quá đỗi tự nhiên giữa hai người khiến Lý Chung Trạch đứng bên cạnh như gai đâm sau lưng.
Anh ta hắng giọng “khụ khụ”, mặt mũi đã đen nhẻm đen nhèm không thể đen hơn được nữa.
“Còn hai phút nữa xuất phát.”
Uông Tiểu Sơn cùng Tưởng Đông Xuyên bước ra khỏi văn phòng. Thấy anh ta đã vào thang máy, cô mới quay về chỗ ngồi thu dọn đồ đạc, rồi tranh thủ lúc Lý Chung Trạch chưa ra khỏi phòng, cùng Bạch La Bối lao tót vào thang máy.
Cửa thang máy vừa đóng lại, Bạch La Bối thở phào nhẹ nhõm.
“Vừa nãy đúng là Tu La Tràng.”
Cô nàng vuốt ngực, bộ dạng sợ bóng sợ gió, “Chắc lúc nãy chị không để ý, em đứng ngoài xem rõ mồn một. Lúc chị và đội trưởng Tưởng đang nói chuyện, vẻ mặt của tên Lý Chung Trạch kia đáng sợ cực, cứ như muốn nhào tới xé xác hai người ra vậy.”
Cô nàng lo lắng hỏi, “Bây giờ chị và đội trưởng Tưởng đang mặn nồng thế này, có phải kích động anh ta hơi quá không? Lỡ anh ta lên cơn điên cuồng sát hại tất cả chúng ta thì sao?”
Uông Tiểu Sơn nhún vai: “Càng tốt, thế thì chị thành liệt sĩ, mai này Tiểu Hồ thi đại học còn được cộng chục điểm, sướng quá chừng.”
Bạch La Bối lườm cô một cái rõ dài: “Đừng có đùa.”
Nhìn con số trên bảng điều khiển thang máy nhảy lùi dần, Bạch La Bối bỗng thở dài sườn sượt.
“Haizz, chuyện đáng nhẽ ra phải vui như mở hội, giờ lại bị cái tên kia phá bĩnh, nơm nớp lo sợ còn chưa đủ.”
Cô nàng chu môi, “Giá như không có anh ta, nhất định tối nay chúng ta phải kéo nhau ra ngoài đánh chén một chầu linh đình để ăn mừng cho hai người! Em là fan cuồng của cặp đôi này đấy nhé!”
Uông Tiểu Sơn nhếch mép: “Vậy sau này em đừng có trách bọn chị rải cơm chó trước mặt FA như em là được.”
“Ghét ghê!”
Hai người vừa trò chuyện vừa lên xe.
“Cạch.”
Cửa ghế phụ bị mở tung, tiếng cười nói trong xe im bặt, bầu không khí vui vẻ lúc nãy bay sạch không còn một mảnh.
Trên ghế lái vẫn là Lý Hoa.
Cũng may Lý Chung Trạch thấy thế cũng chẳng buông lời bắt bẻ gì, không tiếp tục hạnh họe dây dưa.
Xe chạy một lèo đến đường Phi Hà, dừng lại bên ngoài cửa sau của một khách sạn năm sao. Dây băng phân cách hiện trường đã được giăng kín, công tác khám nghiệm hiện trường cũng cơ bản hòm hòm.
Lão Đường vẫy tay về phía xe họ, quay lại nhận vài món đồ từ tay trợ lý.
“Lão Đường.”
Lý Hoa đi đầu, những người khác lục tục bám theo sau, “Tình hình sao rồi?”
“Khoảng sáu rưỡi sáng nay, đầu bếp Tôn từ cửa sau đi ra đổ rác thì phát hiện một người đàn ông nằm gục trên mặt đất, máu me be bét, nhìn qua là biết rơi từ trên cao xuống nên đã báo cảnh sát. Pháp y sơ bộ nhận định thời gian tử vong nằm trong khoảng từ một đến ba giờ sáng hôm qua.”
“Danh tính nạn nhân thì sao?”
Lý Chung Trạch lên tiếng hỏi.
Thấy người vừa lên tiếng, Lão Đường hiếm khi sững sờ: “Lý Chung Trạch?”
Lý Chung Trạch chủ động chìa tay ra: “Lão Đường, lâu rồi không gặp.”
Lão Đường bắt tay gã với tâm trạng rối bời: “Phải, cũng một năm rồi.”
Chuyện năm xưa ông ấy cũng có nghe ngóng được đôi chút, chi tiết cụ thể thì không rõ, nhưng cũng thừa biết cái chết của đội trưởng Vương năm đó có dính dáng đến người đàn ông trước mặt này.
Nghĩ đến đây, sự niềm nở trên mặt ông ấy vơi đi ít nhiều.
“Lão Đường, danh tính nạn nhân là gì?”
Lý Chung Trạch nhắc lại.
Lão Đường sực tỉnh, lôi một chiếc túi nilon trong suốt từ trong túi ra đưa tới, bên trong là một chiếc chứng minh thư: “Người này tên là Ngô Gia Anh, quê ở thành phố Khúc Triều, tỉnh An. Năm ngoái chuyển đến Phong Đảo theo công ty, nửa năm nay lại xin điều về Vu Thành. Đây là chứng minh thư anh ấy thế chấp ở quầy lễ tân tổng, một vài hành lý khác của anb ấy cũng đã được dọn dẹp gửi sang đây rồi.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Thuần Phục Chồng Trẻ – Chương 40

Chương 40

Không gọi điện thoại xin lỗi, không nhắn tin, càng không hẹn anh.
Người khác đều sẽ mua trà sữa hoặc mua đồ ăn gì đó để tỏ ý làm hòa, nhận sai.
Sao Giang Đường lại thế này?
Trong lòng Phong Lăng rất bứt rứt.
Lại đang nghĩ, có phải tối qua mình hơi quá đáng rồi không?
Có lẽ anh không nên làm giá như vậy, sau khi Giang Đường xin lỗi anh, anh nên tha thứ cho cô, mở cho cô một con đường lui.
Suy cho cùng, Giang Đường cũng không cố ý.
Đều tại Triển Tân Nguyệt, cứ khóc lóc ỉ ôi ở đó, làm Giang Đường hiểu lầm.
Chuyện này hình như thật sự không thể trách Giang Đường, cho dù là người khác nhìn thấy Triển Tân Nguyệt như vậy, cũng sẽ hiểu lầm là anh ức hiếp Triển Tân Nguyệt.
Nhưng lời xin lỗi của Giang Đường, cũng quá thiếu thành ý rồi.
Chỉ nói ngoài miệng hai câu xin lỗi, rồi sau đó chẳng còn gì khác nữa.
Người khác xin lỗi chí ít cũng sẽ mua quà, hoặc chuyển khoản một cái lì xì, 5200, 13140 các kiểu.
Còn Giang Đường không mua quà, không chuyển khoản thì thôi, đến một cái tin nhắn cũng không có.
Tâm trạng Phong Lăng bực bội.
Lúc ban ngày, anh nghĩ, có thể Giang Đường đang bận, cô là người cuồng công việc, chắc chắn là đang bận làm việc.
Đợi đến lúc sắp tan làm, cô sẽ có thời gian thôi.
Anh liền đợi thêm một chút.
Nhưng đợi mãi cho đến lúc tan làm, điện thoại của anh kêu không ngừng, rất nhiều người nhắn tin cho anh, rủ anh đi chơi đi ăn các kiểu.
Nhưng lại cứ không có tin nhắn của Giang Đường.
Giang Đường!
Phong Lăng tức đến mức cơm cũng chẳng buồn ăn, đi thẳng đến câu lạc bộ.
Tới câu lạc bộ, liền nói thẳng với quản lý: “Gọi Tiểu Tứ tới đây cho tôi.”
Quản lý: “Vâng ạ.”
Quản lý đi gọi Tiểu Tứ.
Tầm này, Tiểu Tứ đang ăn suất cơm của nhân viên, trên người mặc áo thun quần jean đơn giản, để mặt mộc.
Bọn họ thường là ăn tối xong mới bắt đầu dọn dẹp trang điểm, sau đó đợi vào ca làm.
Tiểu Tứ: “…”
Vốn dĩ định trang điểm sửa soạn chải chuốt một chút.
Nhưng nghĩ lại thôi bỏ đi, thiếu gia Phong đâu có thèm nhìn mặt hay nhìn dáng cô.
Xem ra, vẫn là vì chuyện tối qua.
Hôm nay, có người tới dò la chuyện tối qua của các cô và thiếu gia Phong.
Tiểu Tứ đặt chén xuống, liền đi thẳng tới phòng bao tìm Phong Lăng.
Phong Lăng nhìn người phụ nữ bước vào, nhất thời không nhận ra.
“Tiểu Tứ?”
Tiểu Tứ cười gật đầu: “Thiếu gia Phong, hôm nay tôi chưa trang điểm.”
Phong Lăng: “…”
Sự khác biệt trước và sau khi trang điểm của phụ nữ quả thực rất lớn.
Tối qua nhìn Tiểu Tứ vẫn có chút nhan sắc, cũng xêm xêm phần lớn các nàng công chúa ở câu lạc bộ này.
Yêu kiều quyến rũ.
Nhưng bây giờ nhìn lại, lại rất bình thường, bình thường đến mức đàn ông sẽ không vì cô mà vung tiền như rác.
Quả nhiên trang điểm là một trong tứ đại tà thuật của châu Á.
Nhưng mà, dường như Giang Đường không phải vậy, cô trang điểm hay không trang điểm đều rất đẹp.
Hơn nữa, lúc không trang điểm, Giang Đường lại càng thanh thuần hơn. Ai thích kiểu ngây thơ trong sáng sẽ cảm thấy cô không trang điểm trông lại càng đẹp.
Phong Lăng: “…”
Đang yên đang lành, sao anh lại nghĩ tới Giang Đường rồi?
Phong Lăng thu hồi tâm trí, nhìn Tiểu Tứ nói: “Sau này, cô vẫn nên trang điểm đi, cô không trang điểm, ở đây, chắc sẽ chết đói mất.”
Tiểu Tứ: “…”
Thiếu gia Phong chê cô xấu.
“Hay là, bây giờ tôi đi trang điểm một chút nhé?”
Tiểu Tứ nói.
Phong Lăng thản nhiên đáp: “Không cần đâu.”
Cô ta đẹp hay xấu đối với anh mà nói đều không quan trọng.
Tiểu Tứ cười nói: “Thiếu gia Phong, anh đến sớm thế này, đã ăn cơm chưa?”
Phong Lăng lạnh mặt, nói: “Chưa ăn.”
Tức cũng đủ no rồi, sao mà nuốt trôi nữa?
“Tôi hỏi cô…”
Phong Lăng liền kể lại từng li từng tí chuyện xảy ra giữa mình và Giang Đường sau khi về nhà tối qua cho Tiểu Tứ nghe.
Tất nhiên, người được kể đến không phải là anh.
Vẫn là mô típ quen thuộc: Tôi có một người bạn.
“Cô nói xem, cô ấy có ý gì?”
Phong Lăng hỏi Tiểu Tứ.
Anh không có bạn nữ nào chơi đặc biệt thân, hơn nữa, mấy chuyện này đem hỏi người trong giới thì không thích hợp.
Người trong giới đều biết anh đã kết hôn rồi, truyền ra ngoài, anh vì chuyện giữa hai vợ chồng mà đi chạy khắp nơi “thỉnh kinh” hỏi han người ta.
Xấu hổ biết mấy.
Thể diện thái tử nhà họ Phong của anh còn cần nữa hay không?
Tiểu Tứ nghe xong rất cạn lời, cảm thấy thiếu gia Phong… khá là tiện.
Vợ anh đã xin lỗi rồi, còn nghiêm túc xin lỗi tận hai lần, vậy mà anh vẫn còn đòi làm giá, làm mình làm mẩy.
Không chịu tha thứ cho người ta.
Bây giờ, người ta không thèm đếm xỉa đến nữa, lại ngồi đây đứng ngồi không yên rồi hối hận.
Chậc… Không phải tự rước lấy nhục thì là gì?
Nhưng mà, đàn ông mà, đều như vậy cả, đều mắc cái nết tiện này.
Tiểu Tứ cười nói: “Nghe thiếu gia Phong miêu tả, vợ của bạn anh là một người phụ nữ rất ưu tú xuất sắc.”
Phong Lăng gật đầu: “Cô ấy khá là ưu tú.”
Điểm này anh không thể phủ nhận.
“Những người như vậy, cũng có sự kiêu hãnh riêng, mấy vị danh viện thiên kim trong giới, so với những người phụ nữ không biết xấu hổ mặt dày như chúng tôi là khác nhau.”
“Vì muốn lừa chút tiền của đàn ông, lời ngon tiếng ngọt gì chúng tôi cũng nói sạch, các kiểu hạ mình khúm núm.”
“Nhưng mấy vị đại tiểu thư trong giới của các anh, có ai mà không kiêu ngạo, tôi cảm thấy, vợ của bạn anh có thể nghiêm túc nói tiếng xin lỗi, có thể buông bỏ sự kiêu hãnh chủ động nhận sai, cũng là chuyện không hề dễ dàng gì.”
“Có lẽ bọn họ rất ít khi nói lời xin lỗi với ai.”
“Cô ấy đã bỏ qua kiêu ngạo để xin lỗi rồi, mà bạn anh vẫn không chịu tha thứ, có thể cô ấy cảm thấy không còn mặt mũi nữa, nên cũng tức giận rồi.”
Tiểu Tứ nói.
Phong Lăng nhíu mày: “Cô nói cô ấy tức giận rồi?”
Tiểu Tứ gật đầu: “Vâng.”
Hai hàng lông mày của Phong Lăng nhíu chặt hơn, bực dọc nói: “Cô ấy có mặt mũi nào mà tức giận? Rõ ràng là tự cô ấy hiểu lầm tôi.”
Tiểu Tứ: “…”
Cô biết ngay mà, chắc chắn là thiếu gia Phong, nếu không, sao thiếu gia Phong lại để tâm đến chuyện của bạn bè như vậy.
Phong Lăng cũng nhận ra mình vì kích động mà lỡ lời nói hớ.
Tính biện minh một chút.
Nhưng mà thôi.
Tiểu Tứ cũng chẳng dám ra ngoài nói bậy, là anh thì là anh.
Tiểu thiếu gia Phong anh đây chính là bị hiểu lầm đấy.
Tiểu Tứ cười nói: “Thiếu gia Phong, không chỉ anh cần thể diện, thiếu phu nhân cũng cần thể diện mà.”
Phong Lăng nhíu mày.
Anh biết.
Nhưng trong lòng vẫn rất buồn bực.
“Vậy cô nói xem, bây giờ phải làm sao?”
Bây giờ không phải là chuyện anh có tha thứ cho Giang Đường hay không nữa, mà là, Giang Đường cũng tức giận rồi.
Anh biết, Giang Đường không giống kiểu người trẻ tuổi bốc đồng xốc nổi như anh.
Cô trưởng thành chín chắn lại lý trí, sẽ không dễ dàng tức giận, những chuyện bình thường cũng không đủ để chọc giận cô.
Nhưng một khi cô đã tức giận, thì đó chính là thật sự tức giận, không phải dỗ dăm ba câu hay mua vài cái túi xách là có thể dỗ dành được.
Lẽ nào phải bắt anh đi xin lỗi Giang Đường?
Nhưng rõ ràng chuyện này từ đầu vốn là lỗi của Giang Đường mà.
Biết thế tối qua lúc Giang Đường xin lỗi liền tha thứ cho cô luôn cho rồi.
Haizz…
Tâm trạng Phong Lăng rất bực bội.
Tiểu Tứ cười nói: “Hay là thiếu gia Phong mua cho thiếu phu nhân chút quà, trang sức châu báu hay túi xách gì đó xem sao?”
Phong Lăng lắc đầu: “Những thứ này cô ấy không thiếu. Hơn nữa, cô ấy cũng không có ham muốn quá lớn với mấy thứ này.”
Có một số thiên kim tiểu thư, mỗi ngày chỉ toàn là mua mua sắm sắm, nhà nào ra mẫu mới hay bản giới hạn gì, họ đều rất cuồng nhiệt.
Tìm mọi cách đều phải mua cho bằng được.
Nhưng Giang Đường thì không, ba cái túi xách quần áo này. Cô không đuổi theo bản giới hạn, cũng chẳng chạy theo mẫu mới.
Chỉ cần đẹp, mặc ra ngoài không làm mất thể diện của cô và gia tộc, là được rồi.
Tiểu Tứ cười một tiếng, thiếu gia Phong quả nhiên mang tư duy của trai thẳng.
“Đúng là thiếu phu nhân không thiếu, nhưng đồ thiếu gia Phong đích thân mua, chắc chắn sẽ không giống với đồ thiếu phu nhân tự mua hay người khác tặng đâu ạ.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Thuần Phục Chồng Trẻ – Chương 39

Chương 39

Giang Đường nhìn Triển Tân Nguyệt. Cười dịu dàng.
Cô bé quả thật là một cô gái rất ngoan và tốt bụng.
Triển Tân Nguyệt bị Giang Đường nhìn đến mức xấu hổ.
Giang Đường… cứ nhìn chằm chằm vào mình làm gì chứ?
Giang Đường lại thấy mình rất đẹp sao?
Nhưng hôm nay mình đâu có khóc.
Mình không khóc cũng rất đẹp ư?
“Ừm.”
Giang Đường mỉm cười gật đầu, nói: “Chị biết rồi, Nguyệt Nguyệt quả thực là một cô gái rất chính trực và lương thiện.”
“…”
Triển Tân Nguyệt được khen đến mức luống cuống.
Nhìn Giang Đường.
Giang Đường… đúng là không giống những người phụ nữ khác.
Nếu là người phụ nữ khác, chắc chắn đã mắng cô ta không biết xấu hổ, mặt dày vô sỉ, dám tơ tưởng đến chồng người ta.
Ai nóng tính một chút có khi đã trực tiếp động thủ túm tóc, xé áo, tát cho cô ta mấy bạt tai rồi.
Nhưng Giang Đường lúc thì khen cô ta xinh đẹp.
Lúc lại khen cô ta khóc như hoa lê đẫm mưa, xót xa thương xót cô ta.
Bây giờ lại khen cô ta là một cô gái chính trực lương thiện.
Giang Đường… thế này là có ý gì?
Giang Đường như vậy, làm cô ta thấy ngại quá chừng.
Giang Đường tốt quá đi mất, vừa dịu dàng lại lương thiện.
Quan trọng nhất là có mắt nhìn.
Giang Đường thế này, làm cô ta thật sự ngại giành Phong Lăng quá.
Khoan đã…
Triển Tân Nguyệt đột nhiên phản ứng lại, nhíu mày nhìn Giang Đường, lẽ nào đây chính là mục đích của Giang Đường?
Cố tình đối xử tốt với cô ta, làm cô ta nảy sinh áy náy, từ nay về sau sẽ từ bỏ Phong Lăng?
Giang Đường… cao tay.
Chiêu này thật sự quá cao tay.
So với hành vi tát tai xé áo của mấy ả chanh chua, cách đánh vào tâm lý thế này của chị ta, đúng là quá cao tay.
Cô ta thông minh thế này mà tí nữa cũng mắc bẫy.
Triển Tân Nguyệt nhìn Giang Đường, hơi hất cằm lên, kiêu ngạo và lạnh lùng nói: “Đừng có gọi em là Nguyệt Nguyệt, chúng ta chưa thân đến thế đâu.”
Giang Đường: “…”
“Còn nữa, hôm nay em đến đây giải thích thay cho Phong Lăng, cũng không có ý gì khác, chị đừng nghĩ nhiều, em chỉ là không muốn một người rộng rãi, phóng khoáng như Phong Lăng bị hiểu lầm thôi.”
Mọi chuyện cô ta làm đều là vì Phong Lăng.
“Ừm.”
Giang Đường cười gật đầu, nói: “Chị biết rồi. Chị có một vấn đề muốn thỉnh giáo em.”
“…”
Vốn dĩ Triển Tân Nguyệt không định đếm xỉa tới Giang Đường.
Nhưng, Giang Đường dùng từ thỉnh giáo.
Một người chị tình địch lớn hơn mình năm, sáu tuổi, lại khiêm tốn thỉnh giáo cô ta.
Điều này ở một mức độ nào đó đã thỏa mãn khát vọng chiến thắng của cô ta.
Cảm thấy mình còn lợi hại hơn cả kẻ địch mạnh.
“Chuyện gì?”
Triển Tân Nguyệt hỏi.
Giang Đường hỏi: “Em có biết Phong Lăng thích cái gì nhất không?”
Muốn dỗ dành người ta, dĩ nhiên phải chiều theo sở thích rồi.
Vốn dĩ cô định lát nữa sẽ hỏi Giang Bắc, nhưng Triển Tân Nguyệt đã tới đây rồi, hỏi Triển Tân Nguyệt cũng vậy thôi.
Triển Tân Nguyệt và Phong Lăng là thanh mai trúc mã, lại yêu Phong Lăng như vậy.
Cô nàng sẽ hiểu rõ Phong Lăng thích gì hơn bọn Giang Bắc.
“Chị hỏi chuyện này làm gì?”
Triển Tân Nguyệt hỏi cô.
Cô sẽ không ngốc nghếch mà tùy tiện, dễ dàng khai ra sở thích của Phong Lăng cho tình địch của mình đâu.
“Lẽ nào em quên rồi sao?”
Giang Đường nhìn cô nàng với nụ cười như có như không.
Triển Tân Nguyệt: “… Em quên cái gì cơ?”
“Quên mất tối qua là vì em, nên chị mới hiểu lầm Phong Lăng, mới dẫn đến chuyện chị và Phong Lăng xảy ra mâu thuẫn à?”
Giang Đường nói.
“…”
Triển Tân Nguyệt hơi chột dạ.
Đây đúng là lỗi của cô ta, Phong Lăng thật ra không làm gì sai cả, là do bản thân cô ta thấy tủi thân nên mới khóc.
Mới khiến Giang Đường hiểu lầm là Phong Lăng ức hiếp cô ta.
“Bây giờ Phong Lăng vẫn còn đang giận chị.”
Giang Đường nói: “Chị muốn đánh trúng sở thích, để đi dỗ cậu ấy.”
“…”
Triển Tân Nguyệt mím môi, không muốn nói chuyện.
Cô không muốn nói cho Giang Đường biết.
“Em không nói cho chị biết cũng được.”
Giang Đường nói: “Vậy cứ để chị và Phong Lăng chiến tranh lạnh đi, hiểu lầm ngày càng sâu, cuối cùng đến mức không thể cứu vãn được nữa.”
“Như vậy thì em có thể thừa cơ chen chân vào, thành công chen chân vào rồi.”
Triển Tân Nguyệt nhíu mày, tức giận trừng mắt nhìn Giang Đường: “Bổn tiểu thư là kẻ tiểu nhân đê hèn vô sỉ như vậy sao?”
“Vậy tại sao em không chịu nói cho chị biết Phong Lăng thích cái gì?”
Giang Đường hỏi.
Triển Tân Nguyệt không nói gì.
Nhíu mày nhìn Giang Đường, chính là cô ta không muốn nói cho Giang Đường biết.
Không được hay sao?
“Chẳng phải em không muốn chị chiều theo sở thích của cậu ấy, không muốn chị và Phong Lăng làm hòa sao? Chẳng phải là muốn thừa cơ chen chân vào à?”
Giang Đường hỏi.
Triển Tân Nguyệt không thể nhịn được nữa.
Triển Tân Nguyệt cô, nhị tiểu thư của nhà họ Triển, bao năm nay luôn quang minh lỗi lạc, đã bao giờ bị người ta vu oan như thế này đâu?
Cứ làm như cô là kẻ tiểu nhân nham hiểm, đê hèn vô sỉ lắm vậy.
“Phong Lăng, thích xe thể thao.”
Triển Tân Nguyệt nói: “Trước đây anh ấy luôn muốn mua chiếc siêu xe xxx, nhưng ông nội Phong thấy quá đắt, lo Phong Lăng mải chơi mất ý chí nên không chịu mua cho.”
“Phong Lăng vẫn luôn muốn có. Có một khoảng thời gian anh ấy còn tự mình đi đầu tư muốn kiếm tiền để mua cơ.”
Đáng tiếc, dường như anh không phải là người có tố chất làm ăn.
Đầu tư liên tiếp vài lần đều thất bại.
Phong Lăng cũng đành dập tắt ý định đó.
Nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ mãi không quên chiếc xe kia.
“Cảm ơn em.”
Giang Đường cười nói.
“…”
Triển Tân Nguyệt hậm hực, tức tối rời khỏi văn phòng của cô.
Sau đó, mới muộn màng phản ứng lại, Giang Đường đây là đang dùng chiêu khích tướng.
Cố tình khích cô, ép cô nói ra sở thích của Phong Lăng.
Giang Đường, đúng là quá nham hiểm rồi.
Giang Đường mới là kẻ tiểu nhân đê hèn nham hiểm thực sự.
Thật sự tức chết đi được.
Lại trúng kế của Giang Đường rồi.
Giang Đường, sao có thể nham hiểm đến vậy chứ?


Sau khi Triển Tân Nguyệt rời đi, Giang Đường lên mạng tra thử chiếc xe mà Phong Lăng thích.
Mấy chục triệu, gần cả trăm triệu.
Thảo nào ông nội không chịu mua cho Phong Lăng.
Đổi lại là cô, cô cũng không mua cho Phong Lăng.
Chẳng phải là không có tiền, mà là, xe cộ cũng chỉ là công cụ đi lại, đối với bọn họ mà nói. Những chiếc xe vài triệu, thậm chí hàng chục triệu là đã đủ lắm rồi.
Xe tốt, hiệu suất cao, lại có thể diện, xe vài triệu hay chục triệu cỡ nào cũng đã đủ xài.
Loại xe ngót nghét trăm triệu này, mua về thật ra chức năng chính không phải để lái, không phải để đi lại, mà là một dạng khoe khoang.
Cô và ông nội đều không phải là người như vậy.
Nhưng những người trẻ tuổi như Phong Lăng lại thích.
Bản thân cô không có sở thích gì đặc biệt với xe cộ, xe đối với cô mà nói, cũng chỉ là công cụ đi lại.
Nhưng cô cũng có thể hiểu được đam mê của đàn ông đối với xe cộ.
Giang Đường nhìn một lúc, chiếc xe này không chỉ đắt, mà còn khá khó mua. Trên đời có một số thứ, không phải cứ đơn giản có tiền là mua được.
Giống như chiếc xe này, vì đắt đỏ, người mua rất ít, nên số lượng sản xuất ra khá hiếm.
Thậm chí, đôi khi phải có khách hàng đặt cọc rồi, công ty mới bắt đầu sản xuất.
Nhưng cô đã làm việc ở nước M nhiều năm, mối quan hệ thì vẫn có.
Giang Đường suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn tìm người, nhờ quan hệ để trả tiền cọc, mua chiếc xe này.
Xem ra… sau này tốt nhất đừng dễ dàng chọc giận tiểu thiếu gia Phong nữa.
Cái giá để dỗ dành anh thật sự quá lớn.
Nhoáng một cái đã bay mất lợi nhuận cả một tháng của công ty.


Phong Lăng cầm điện thoại lên xem.
Tại sao Giang Đường vẫn chưa nhắn tin cho anh?
Bản thân anh tuy chưa từng yêu đương, nhưng chưa ăn thịt heo lẽ nào còn chưa thấy heo chạy sao?
Một khi các cặp đôi cãi nhau, bên có lỗi sẽ nhắn tin không ngừng cho đối phương.
Nào là cục cưng ơi, xin lỗi, em sai rồi.
Cục cưng đừng giận em nữa.
Cục cưng em yêu anh các kiểu.
Thế nhưng Giang Đường thì sao?
Chỉ xin lỗi anh đúng một câu vào tối hôm qua, rồi sau đó, từ lúc xin lỗi xong đến tận bây giờ, chẳng hề có thêm bất kỳ động thái nào cả.

Chương trước đó Chương tiếp theo