Trị Liệu Cho Tổng Tài Câm, Cả Hào Môn Ngỡ Ngàng – Chương 99

Chương 99

Ở một góc khác của nhà hàng.
Người đàn ông với gương mặt khôi ngô, thanh tú liên tục phóng ánh mắt về phía một bàn khác.
“Lục Thanh, cậu nhìn cái gì thế?”
Cô bạn đi cùng ngồi đối diện thắc mắc hỏi.
Lục Thanh thu hồi tầm mắt: “Không có gì, hình như tôi vừa thấy một cô bạn học cũ.”
“Bạn học? Cậu học đại học ở Anh cơ mà? Về Kinh Thị mà cũng đụng mặt bạn học được á?”
Cô bạn ngạc nhiên hỏi.
Lục Thanh: “Bạn học cấp ba.”
“Chà, cấp ba cơ à.”
Người đối diện trêu chọc, “Nghe đồn hồi cấp ba cậu là học sinh giỏi kiêm hot boy của trường, không lẽ là cô nàng nào đó từng trồng cây si cậu hả?”
Tang Lộc có thích anh ta không nhỉ?
Hình như là không.
Khoảnh khắc vừa chạm mặt Tang Lộc ban nãy, Lục Thanh đã lập tức nhớ ra tên cô.
Cô nàng tóc xoăn tự nhiên học lớp kế bên.
Đội trưởng câu lạc bộ.
Ngẫm lại, Tang Lộc là một cô gái rất kỳ lạ.
Giữa cái thời khắc năm cuối cấp ba ai nấy đều bù đầu bù cổ, mặt mũi bơ phờ, cô thì lúc nào cũng tươi rói, tràn trề năng lượng, vừa cân được hoạt động câu lạc bộ, vừa làm tốt chuyện học hành, ngày nào cũng rạng rỡ như ánh mặt trời.
Nghĩ đến đây, Lục Thanh liếc nhìn điện thoại.
Nếu nhớ không nhầm, trong máy anh ta vẫn còn lưu số điện thoại của Tang Lộc.
Số lưu từ hồi còn sinh hoạt chung câu lạc bộ, bao năm đổi điện thoại, dữ liệu cứ thế đồng bộ sang, chắc chắn trong danh bạ vẫn còn tên cô, hình như anh ta lưu là “Đội trưởng”.
Nhớ ra điều đó, Lục Thanh lại ngoái đầu nhìn về phía bàn của Tang Lộc thêm lần nữa.
Vẫn y hệt như những gì còn sót lại trong ký ức, Tang Lộc đang nói chuyện cực kỳ xôm tụ với mấy người cùng bàn, nụ cười tươi rói nở rộ trên môi.
Cô bạn ngồi đối diện nương theo ánh mắt của Lục Thanh nhìn sang, đập vào mắt là chiếc cặp táp có in dòng chữ “Đài truyền hình Kinh Thị”, cô nàng ồ lên kinh ngạc: “Bạn cậu làm ở đài truyền hình Kinh Thị á? Trùng hợp ghê, đúng ngay mảng dự án đợt này của tụi mình luôn.”
Nghe câu đó, mắt Lục Thanh chợt lóe sáng.
Đúng là trùng hợp thật.
…
Ở chiếc bàn bên kia.
Tang Lộc đã sớm ném chuyện tình cờ gặp lại người quen ra sau đầu, vui vẻ trò chuyện với đồng nghiệp.
Sau vài lượt nâng ly.
Mấy người có sức ăn khỏe tiếp tục đi lấy món tráng miệng.
Những người còn lại bắt đầu buồn chán lướt điện thoại, thỉnh thoảng cụng ly với nhau.
Tang Lộc không uống rượu, tỉnh táo lướt Moments.
Ngón tay trượt một cái.
Cô thấy một bức ảnh mới được Phong Bách đăng lên vào buổi chiều…
Phong Bách chỉ để lộ bàn tay trong ảnh, đang đeo găng tay vải thô và trộn phân bón.
Kèm status: Đã kích hoạt bộ gen Hoa Hạ trong tôi.
Khóe môi Tang Lộc bất giác cong lên, cười hiền từ như một người mẹ.
Tự dưng có cái cảm giác tự hào khi chứng kiến đứa con thơ dại nay đã trưởng thành là sao nhỉ.
Cô tủm tỉm cười, bấm like.
Lướt thêm mấy cái nữa, chả thấy tin gì hot, cô kéo tuột lên đầu trang.
Đập ngay vào mắt là status mới tinh tươm Phong Dật vừa đăng cách đây một phút, cũng là một bức ảnh…
Chụp lại căn phòng làm việc bừa bộn như bãi chiến trường, sách giáo trình vứt lăn lóc khắp sàn nhà.
Status: Đang trong quá trình kích hoạt linh hồn hiếu học…
Tang Lộc lại nở nụ cười hiền hậu, thả cho cậu ta một cái tim.
Vừa mới bấm xong.
Chợt ngớ người ra.
Sao cách dùng từ của hai đứa này sao giống nhau thế nhỉ.
Đều xài từ “kích hoạt”.
Tình cờ chăng?
Hay là đang đá đểu nhau ngầm?
Chẳng biết được.
Hai cái đứa như nước với lửa này, nhìn kiểu gì cũng không giống loại sẽ kết bạn WeChat với nhau.
Cơ mà, nếu không phải đá đểu nhau ngầm, thì chuyện này lại càng vi diệu hơn.
Hai anh em ruột thịt, đăng status kẻ trước người sau mà lại na ná nhau, quả là thần giao cách cảm mà.
Linh hồn bà thím hóng hớt trong Tang Lộc bừng bừng bốc cháy.
Cô không kìm được sự tò mò, rốt cuộc thì tại sao hai anh em nhà này từ nhỏ đã cạch mặt nhau nhỉ?
Tính ra thì, tuổi tác cũng xấp xỉ nhau, đáng nhẽ phải chơi thân với nhau lắm chứ.
Ngọn lửa tò mò trong mắt Tang Lộc cháy phừng phừng.
Đang mải mê nghĩ ngợi.
Khuôn mặt lạnh như tiền của Phong Nghiên bất chợt hiện lên trong đầu.
Tang Lộc đưa tay xoa xoa cằm.
Ngẫm nghĩ.
Mặc dù bề ngoài lúc nào Phong Nghiên cũng mang cái vẻ chớ lại gần, nhưng thực chất anh lại là một người rất nhiệt tình, tinh tế.
Đến lốp xe Cam Nhỏ mòn mà anh còn phát hiện ra trước cả cô cơ mà.
Biết đâu, anh lại nắm rõ mồn một chuyện của hai đứa em thì sao?
Ừm.
Tối nay về, phải kiếm cớ moi thông tin từ Phong Nghiên mới được~
Tối hôm đó.
Lúc về tới Thanh Hà Loan, đồng hồ điểm đúng chín rưỡi.
Cô đảo quanh phòng khách với phòng làm việc một vòng, chẳng thấy tăm hơi Phong Nghiên đâu.
Đang tính nhẩm không biết anh lại tăng ca vùi đầu vào công việc ở đâu rồi, thì nghe thấy những tiếng thùm thụp đều đặn vang lên từ phòng gym.
Hóa ra là đang đấm bao cát.
Tang Lộc vỡ lẽ.
OK, vậy về phòng tắm rửa trước đã, lát nữa tìm cơ hội moi tin sau.
Đi ăn buffet, tóc tai ám mùi đồ ăn đủ loại, cô đành ngâm mình trong bồn tắm, thư thái tận hưởng giây phút thư giãn.
Lúc bước ra khỏi phòng tắm, cả người cô thơm tho, sạch sẽ.
Cô định bụng đi vào phòng thay đồ soạn sẵn quần áo đi làm ngày mai, vừa đến cửa, cửa phòng ngủ bỗng đẩy ra, Phong Nghiên bất ngờ xuất hiện trước mặt.
Phong Nghiên cởi trần, bên dưới mặc độc một chiếc quần đùi thể thao, vừa tắm táp xong xuôi ở phòng tắm trong phòng gym, tính vào phòng thay đồ lấy cái áo.
Bốn mắt nhìn nhau.
Cả hai cùng khựng lại.
Anh không biết cô đã về.
Cô cũng chẳng lường trước việc anh sẽ bán khỏa thân bước vào…
Trong mắt Tang Lộc ánh lên vẻ kinh ngạc, tầm nhìn vô thức trượt xuống dưới, dán chặt vào cơ bụng khó lòng phớt lờ của anh.
Vừa mới vận động xong, những múi cơ hơi sung huyết phồng lên, rãnh rạch sâu hoắm, sắc nét.
Đây là lần đầu tiên cô được chiêm ngưỡng nửa thân trên cởi trần của anh một cách rõ ràng và chân thực đến thế.
Đòn tấn công thị giác này không hề nhẹ đô chút nào.
Não cô đứng hình mất mấy giây.
Mãi đến khi Phong Nghiên cất bước đi tới, nhàn nhạt buông một câu: “Tôi vào lấy đồ.”
Tang Lộc mới giật nảy mình nhận ra, mình đang đứng bất động ngay cửa phòng thay đồ.
Cô luống cuống nghiêng người nhường đường, Phong Nghiên lướt qua cô.
Anh vừa mới tắm xong, trên người vẫn còn vương vấn một tầng hơi nóng, khoảnh khắc anh bước lại gần, Tang Lộc có cảm giác luồng hơi nóng ấy phả thẳng vào mặt mình.
Phong Nghiên thong dong bước vào, tiện tay vớ một chiếc áo thun đen, dứt khoát tròng vào người, rồi quay sang nhìn Tang Lộc vẫn đang chôn chân đứng ngây người ở cửa.
Bắt gặp ánh mắt anh, Tang Lộc mới nhớ ra mục đích cao cả của mình là đi hóng hớt.
“Tôi có cái này cho anh xem.”
Tang Lộc buông thõng một câu, rồi quay ngoắt đi, biến mất khỏi cửa phòng thay đồ.
Phong Nghiên với vóc dáng cao lớn vẫn đứng sừng sững trong phòng thay đồ, đôi chân mày tuấn tú khẽ nhíu lại, hiện lên một tia khó hiểu.
Thoáng cái, Tang Lộc đã cầm điện thoại quay lại phòng thay đồ.
Cô tiến về phía anh, vừa đi vừa rải thính dạo đầu cho chuyên mục hóng hớt: “Anh xem status của Phong Dật với Phong Bách đăng hôm nay chưa?”
“Chưa.”
Phong Nghiên trả lời không cần nghĩ ngợi.
Anh chẳng bao giờ bận tâm hai đứa nó đăng cái gì cả, hễ thấy là lướt qua cho lẹ.
Tang Lộc đứng nép sát bên Phong Nghiên, cúi đầu lướt lướt điện thoại.
Cô thấp hơn anh hẳn một cái đầu.
Ánh đèn hắt xuống từ trần phòng thay đồ in bóng hai người lên thảm.
Trong bóng râm ấy, bờ vai hai người như hòa làm một.
Tang Lộc cắm cúi lướt lướt lướt.
Cuối cùng cũng lôi ra được hai cái status đó.
Cô đưa điện thoại sang phía anh.
“Nè, anh xem đi.”
Phong Nghiên hơi cúi người xuống, dán mắt vào màn hình điện thoại cô.
Khoảnh khắc người đàn ông cao lớn ấy hơi đổ người xuống, Tang Lộc lập tức ngửi thấy mùi sữa tắm hương cam quýt thoang thoảng trên người anh, quyện với hơi nước mỏng manh, sộc thẳng vào khứu giác cô.
Từng luồng hơi nóng mờ ảo lảng vảng trong không khí.
Anh ở khoảng cách rất gần, gần đến mức chỉ cần khẽ ngước mắt lên, cô đã có thể nhìn rõ đường nét xương quai hàm hoàn hảo của anh.
Yết hầu nhô cao, vài giọt nước đọng trên xương quai xanh rơi tí tách từ ngọn tóc xuống.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, tất cả hòa quyện tạo nên một sức hút giới tính khó lòng thốt nên lời.
Phong Nghiên cụp mắt nhìn màn hình.
Còn chưa kịp đọc nội dung bài post, trên đỉnh màn hình bỗng nảy ra một dòng tin nhắn ngắn.
Đến từ một dãy số lạ hoắc… “Tang Lộc, tôi là Lục Thanh đây, thật bất ngờ khi nay được gặp lại cậu, cậu còn nhớ tôi không? Không biết cậu có đổi số điện thoại không…”
Đoạn tin nhắn bị giới hạn ký tự hiển thị, phần còn lại bị che khuất bởi dấu ba chấm lấp lửng.
Lúc này Tang Lộc không nhìn vào màn hình, nên hoàn toàn chẳng hay biết có tin nhắn mới tới.
Mắt cô đang bận ngắm nghía hàng chân mày sắc lẹm, tuấn tú của Phong Nghiên.
Rồi chợt thấy hai hàng chân mày ấy từ từ nhíu chặt lại, trong đáy mắt đen kịt lóe lên một tia sáng sắc lạnh, nguy hiểm.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Trị Liệu Cho Tổng Tài Câm, Cả Hào Môn Ngỡ Ngàng – Chương 98

Chương 98

“Ăn mừng thôi, nhất định phải ăn mừng!”
Tang Lộc vừa đến đài truyền hình, mới đi tới cửa khu văn phòng tổ D đã nghe thấy giọng nói đầy phấn khích của Tiểu Đoạn vọng ra từ bên trong.
Tang Lộc thò đầu vào hỏi:
“Ăn mừng chuyện gì thế?”
Nghe thấy giọng cô, Tiểu Đoạn đang đứng giữa đám đông vui vẻ quay đầu lại, giơ xấp giấy A4 trong tay lên.
“Chị Tiểu Tang mau đến xem đi, số liệu phát sóng đầu tiên có rồi! Chương trình của chúng ta đang bỏ xa các đối thủ luôn.”
Tang Lộc bước tới, nhận lấy xấp giấy A4 trong tay Tiểu Đoạn.
Số liệu trên đó cho thấy, hai tập đầu tiên của chương trình giải trí mới có tỷ suất người xem trên nền tảng vô cùng khả quan.
Khóe môi Tang Lộc từ từ cong lên thành một nụ cười rạng rỡ.
Dư Tiểu Khả hắng giọng, chen vào: “Đâu chỉ có view trên nền tảng khủng, hồi nãy mình mới sang phòng ban tài trợ hóng hớt, họ xì xào bảo là có thêm mấy nhãn hàng lớn đang tranh nhau đấu thầu slot quảng cáo chèn ngang trong show mình đấy.”
Môi Tang Lộc khẽ nhúc nhích, định nói gì đó thì bị một cậu đồng nghiệp trẻ tuổi cắt ngang.
Cậu này cố tình nhái lại giọng điệu của Tang Lộc, cười tủm tỉm: “”Phải giữ vững sơ tâm, kiểm soát chặt chẽ thời lượng quảng cáo chèn ngang”, đạo diễn Tang, chị không cần dặn đâu, em đoán trúng phóc câu chị định nói rồi phải không?”
Tang Lộc bật cười, gật đầu, tiện thể chỉnh lưng: “Là phó đạo diễn nha.”
Một đồng nghiệp khác nhanh nhảu bẻ lái: “Nói đi cũng phải nói lại, phen này đúng là phải đội ơn tổng giám đốc Phong mắt sáng như sao, nếu không có khoản tài trợ khổng lồ mở màn từ tập đoàn Phong Thị, tụi mình đào đâu ra vốn mà làm cho cái dự án này hoành tráng đến thế.”
“Chuẩn luôn, đội ơn kim chủ ba ba…”
Tiểu Đoạn hùa theo, nhưng vừa liếc thấy Tang Lộc liền vội vàng vã miệng, “À lộn, tổng giám đốc Phong là chồng chị Lộc Lộc mà, gọi kim chủ ba ba nghe kỳ quá, phải gọi là kim chủ anh rể mới đúng.”
Câu nói đùa khiến cả đám phá lên cười ầm ĩ.
Tang Lộc cũng cong mắt cười hùa theo.
Nghe mọi người nhắc đến, cô mới nhớ ra chương trình giải trí đạt thành tích tốt như vậy mà vẫn chưa báo tin vui cho Phong Nghiên.
Cô đi đến chỗ ngồi của mình, lấy điện thoại ra.
Giữa tiếng mọi người hào hứng bàn bạc xem tối nay nên đến đâu liên hoan ăn mừng, cô gửi cho Phong Nghiên mấy tin nhắn thoại.
Khi nhận được tin nhắn, Phong Nghiên vừa đến bãi đỗ xe ngầm của tập đoàn Phong thị.
Xe dừng hẳn.
Điện thoại sáng lên.
Anh nhấn mở tin nhắn thoại.
Giọng Tang Lộc vang lên, mở đầu đầy phấn khởi: “Tin vui tin vui đây…”
Trong khoang xe kín mít, giọng nói ríu rít báo tin vui của Tang Lộc vang vọng khắp nơi.
Giọng cô vốn trong trẻo, tràn đầy sức sống. Mỗi khi nói về chuyện vui, tốc độ nói lại nhanh hơn, khiến giọng nói truyền qua tin nhắn thoại cũng mang theo sức sống tươi mới, dễ dàng lây lan niềm vui đến người nghe.
Khi trợ lý Phương đi ngang qua chiếc Rolls-Royce màu đen của sếp, vô tình liếc nhìn vào trong, cảnh tượng anh nhìn thấy chính là…
Vị sếp có gương mặt lạnh lùng, khí thế mạnh mẽ đang thản nhiên đặt tay lên khung cửa xe, chống khuỷu tay, chăm chú nhìn điện thoại. Ánh sáng từ màn hình chiếu lên khóe môi hơi cong của anh.
Trong đầu trợ lý Phương lập tức hiện lên một dấu hỏi: “?”
Ủa, hiếm thấy thật đấy.
Theo tổng giám đốc Phong nhiều năm như vậy, số lần nhìn thấy nụ cười trên mặt anh có thể đếm hết bằng một bàn tay.
Hôm nay anh ta lại may mắn được chứng kiến.
Chẳng lẽ giá cổ phiếu của tập đoàn vừa lập kỷ lục mới?
Hay là vừa giành được một mảnh đất tiềm năng nào đó?
Trợ lý Phương nhìn người bên trong xe, âm thầm reo hò trong lòng.
Tổng giám đốc Phong đối xử với nhân viên cấp dưới rất hào phóng. Mỗi lần có dự án lớn được triển khai, lương của các quản lý cấp cao lại có thể tăng thêm một đợt.
Xem ra, sắp được tăng lương nữa rồi!
Nice!
Trong lúc đoán giá cổ phiếu của tập đoàn lại lập đỉnh mới, trợ lý Phương chợt nhớ đến một bài viết trên tạp chí tuần san về tổng giám đốc Phong mà anh ta đọc được mấy hôm trước.
Tờ tuần san ấy thiên về giải trí, lần lượt liệt kê và so sánh các vị tổng giám đốc tập đoàn cùng những nhân vật mới nổi trong giới công nghệ có tiếng ở Kinh Thị, còn đính kèm biểu đồ năng lực hình lục giác.
Trong đó, chỉ có hai ba người sở hữu biểu đồ lục giác đạt mức tối đa.
Tổng giám đốc Phong là một trong số đó.
Cuốn tạp chí miêu tả tổng giám đốc Phong bằng những từ ngữ rất kêu: Sói đơn độc trên thương trường, bậc thầy về năng lực ra quyết định và thực thi! Giỏi chiếm thành đoạt đất rồi không ngừng củng cố thành quả, đồng thời chờ thời cơ hoạch định mục tiêu tiếp theo. Từng bước một, cho đến khi con mồi lọt vào tầm ngắm bị anh nuốt trọn vào bụng.
Người đàn ông trong chiếc sedan màu đen có đường nét gương mặt cứng cỏi, sắc bén. Đôi mắt hơi rũ xuống, dưới ánh sáng phản chiếu từ màn hình điện thoại, đôi mày mắt bình thản vẫn ánh lên vẻ sắc lạnh nhàn nhạt.
Trợ lý Phương thu hồi ánh mắt, không khỏi cảm thán trong lòng: Phóng viên của mấy tờ tuần san lá cải đúng là biết cách miêu tả thật!
Lúc này tổng giám đốc Phong trông chẳng khác nào con sói đang nhắm vào con mồi.
…
“A a a… Ở đâu cũng được, mọi người chốt nhanh cái địa chỉ lẹ lên giùm đi…”
Đã đến giờ tan ca, mà đám người tổ D vẫn chưa quyết xong việc tối nay ăn nhậu ở đâu, Tang Lộc ôm đầu gào lên thảm thiết.
Cô gục mặt xuống bàn, mái tóc xoăn tự nhiên bị vò rối bù xù, trông y hệt một con cừu nhỏ xoăn tít đang bị bỏ đói đến lả người.
“Hay đi ăn buffet đi, món nào cũng có một ít, khỏi lo chín người mười ý.” Trong đám đông, một người nhanh trí nảy ra sáng kiến, búng tay cái chóc.
Dư Tiểu Khả: “Duyệt!”
Tiểu Đoạn: “Tán thành.”
Tang Lộc vớ vội cái túi tote, không đợi thêm một giây nào nữa, “Đi đi đi, hôm nay tôi phải ăn cho sập quán mới chịu.”
Cả nhóm rồng rắn kéo nhau rời khỏi đài truyền hình trong tiếng cười đùa rôm rả.
Chốt xong loại hình ẩm thực, địa chỉ cũng nhanh chóng được ấn định, một nhà hàng buffet sang xịn mịn mới khai trương nằm trong khu thương mại cao cấp.
Giá vé tính theo đầu người hơi bị cao, nên nhà hàng cũng không quá đông đúc.
Mọi người chọn một cái bàn tròn rộng rãi, vứt đồ đạc xuống, rồi chia nhau tản ra các khu vực bày biện đồ ăn để càn quét.
Bụng đói cồn cào, Tang Lộc phi thẳng tới quầy đồ Tây.
Thịt, thịt.
Cô phải nạp thịt.
Vị đầu bếp đội chiếc mũ cao ngất ngưởng đang tỉ mẩn đứng sau quầy teppanyaki chế biến thức ăn.
Lật mặt miếng bò bít tết, ấn nhẹ nhàng xuống mặt chảo xèo xèo.
Cuối cùng, trang trí đẹp mắt ra đĩa, rưới nước sốt đặc biệt lên, rồi mới đẩy ra khu vực tự phục vụ cho khách.
Tang Lộc dán mắt vào đĩa bò bít tết đó nãy giờ rồi.
Thấy đĩa thức ăn được đẩy tới, liền sấn tới ngay.
Tay vừa vươn ra định lấy, thì một bàn tay nam giới thình lình xuất hiện trong tầm mắt, cũng hướng về cùng một mục tiêu với cô.
Tang Lộc ngước mắt, tình cờ chạm phải ánh mắt của người kia, chợt khựng lại.
Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt của người đàn ông đứng đối diện cũng bất chợt tập trung lại, nhìn thẳng vào mặt cô, thoáng qua một vẻ kinh ngạc.
Phía sau vẫn còn khách đang xếp hàng chờ lấy thịt bò, ánh mắt hai người vừa chạm nhau đã lập tức tách ra.
Người đàn ông lịch sự nhường lời: “Cô lấy trước đi.”
Tang Lộc đón lấy đĩa bò bít tết, khẽ gật đầu, lịch sự mỉm cười cảm ơn.
Quay lưng đi, cô hơi nghiêng đầu suy ngẫm.
Trông quen mắt lắm.
Hình như cô từng gặp người đàn ông này ở đâu rồi thì phải.
Rốt cuộc là ở đâu nhỉ?
Vừa đi cô vừa vắt óc suy nghĩ.
Cuối cùng, lúc bước về lại bàn của hội tổ D, mắt cô sáng lên.
Nhớ ra một cái tên từ thuở xa lắc xa lơ… Lục Thanh.
Cái thời học cấp ba, vì hùa theo đám con gái trong lớp, cô từng hoang tưởng rằng mình đang “crush” cậu học sinh giỏi ở lớp bên cạnh.
Tuy vẻ ngoài của cậu bạn ấy có chút thay đổi so với hồi cấp ba, nhưng nhớ lại cái điệu bộ lúc anh ta lên tiếng ban nãy, những ký ức phủ bụi bỗng ùa về.
Hồi đó, đám con gái trong trường ai cũng mê mệt Lục Thanh.
Mấy đứa bạn gái thân thiết của Tang Lộc cứ hễ đến giờ ra chơi là lại kéo cô ra sân vận động ngắm Lục Thanh chơi bóng rổ, lôi kéo cô tham gia cùng câu lạc bộ mà Lục Thanh đang là thành viên.
Gần như tất thảy mọi người đều tung hô Lục Thanh hết lời.
Khen anh ta đẹp trai, học giỏi.
Một Tang Lộc ở lứa tuổi thiếu nữ mộng mơ, ngày ngày bị nhồi sọ bởi một cái tên lặp đi lặp lại bên tai, nên cũng vô thức để mắt đến nhiều hơn một chút.
Đó cũng là cái thời kỳ hoàng kim của phim thần tượng Đài Loan.
Nên Tang Lộc bị ảo tưởng đó là yêu thầm.
Mãi cho đến lúc cô dựa vào thực lực của bản thân leo lên vị trí đội trưởng câu lạc bộ, cái nhìn của cô về cậu đội viên Lục Thanh hoàn toàn thay đổi.
Cảm thấy… anh ta cũng chẳng có gì khiến cô phải ngước nhìn ngưỡng mộ.
Nghĩ lại kỹ càng, hình như đó căn bản chẳng phải là yêu thầm gì cả.
Chỉ là tâm lý đám đông, a dua theo phong trào thôi.
Cái mối tình đơn phương hụt kết thúc đầy bi hài, khi cô nhận ra năng lực và sự tự tin của chính mình.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Trị Liệu Cho Tổng Tài Câm, Cả Hào Môn Ngỡ Ngàng – Chương 97

Chương 97

Năm phút sau.
Trước cổng lớn nhà họ Phong.
Phong Dật đứng nghệch mặt ra trước con xe điện nhỏ màu cam, đôi lông mày nhíu tịt lại thành một đường.
Khoanh tay trước ngực, chìm sâu vào một màn trầm tư dai dẳng.
“Chị dâu, đây chính là… xế yêu siêu cấp ngầu lòi, đảm bảo chạy ra đường ai cũng ngoái nhìn mà chị nói đấy hả?”
“Đúng gòi, ngầu đét luôn đúng không? Nó tên là Cam Nhỏ.”
Tang Lộc thong dong quay quay chùm chìa khóa trên ngón tay, nhân lúc Phong Dật còn chưa kịp định thần, quăng luôn chìa khóa về phía cậu ta.
Đầu óc Phong Dật vẫn đang bận chạy thông tin, thấy có vật bay tới, liền giơ tay chộp lấy theo phản xạ.
“Xong nha, giao Cam Nhỏ cho em đấy, tối nhớ đưa ẻm về nhà cho chị nhé, ở Thanh Hà Loan ấy.”
Quăng lại một câu dặn dò, Tang Lộc quay lưng sải bước thẳng tiến.
Bỏ lại Phong Dật đứng chết trân trước cổng nhà, tóc gió thôi bay, ngơ ngác như một con nai vàng.
Anh ta đứng như trời trồng mất năm sáu phút, mãi cho đến khi thấy bóng lưng anh cả và chị dâu từ trong nhà đi ra, tiến về phía chiếc Rolls-Royce của anh cả.
Anh ta mới gãi gãi đầu, vỡ lẽ…
Ơ kìa… Chị dâu chê chạy xe điện đi làm nắng nôi vất vả, nên lôi anh ta ra làm shipper giao xe miễn phí đúng không?
Phong Dật: “…”
Phong Dật hít một hơi thật sâu, rủ mắt nhìn chằm chằm chiếc xe điện nhỏ mang cái tên mĩ miều Cam Nhỏ.
Khó nhọc nuốt trôi cái cục tức vì bị đem ra làm shipper sai vặt.
Anh ta bĩu môi, mang cái vẻ mặt chán chường tột độ, tính đưa chân leo lên yên xe.
Bất chợt, tầm nhìn va phải một thứ gì đó, đáy mắt vốn đang uể oải bỗng bùng lên một ngọn lửa.
Anh ta giật mình, chồm tới đi vòng quanh chiếc xe điện nhỏ săm soi kỹ càng hai vòng.
Rồi ngồi xổm xuống, nghiêng đầu dán mắt vào cặp lốp xe.
Mặc kệ bụi bẩn bám trên đó, anh ta thò tay sờ soạng, vuốt ve mấy cái.
Ánh mắt càng lúc càng sáng rực.
Đôi chân mày đang nhíu chặt cũng dãn ra, anh ta buột miệng chửi thề: “Vãi!”
Một con xe máy điện ghẻ lở, tàng tàng thế này mà lại độ cặp lốp xịn xò cỡ này cơ á!
Phong Dật là dân chơi xe sành sỏi, chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra ngay cặp lốp này thuộc một thương hiệu cao cấp đình đám.
Dòng lốp chuyên dụng cho xe đua, giá chát đắng.
Và cái quan trọng nhất là, mẫu lốp này chưa hề được tung ra thị trường bán lẻ, nó được chế tạo từ loại vật liệu công nghệ cao tân tiến nhất hiện nay, muốn rờ tới phải xếp hàng chờ pre-order ròng rã nửa năm trời.
Và anh ta cũng đang xếp hàng, nằm trong danh sách chờ đằng đẵng sáu tháng nữa đây.
Xuỳ… Phong Dật đấm đấm vào đùi thùm thụp.
Trái tim rỉ máu.
Cặp lốp xe thuộc hàng tuyệt phẩm nhân gian thế này, lại đem đi độ cho… độ cho cái con xe điện rẻ rách này.
Đúng là phí phạm của trời mà!
“Cậu ta làm sao thế? Cứ lúi húi chỗ đó làm gì, tính gỡ lốp xe đi bán đồng nát hả?”
Tang Lộc đang đi cùng Phong Nghiên ra xe, thấy Phong Dật cứ loi choi nhảy nhót săm soi cặp lốp của Cam Nhỏ, liền khựng lại, quay đầu tò mò hỏi Phong Nghiên.
Nghe vậy, Phong Nghiên cũng dừng bước.
Hờ hững liếc về phía Phong Dật, ánh mắt lạnh nhạt của anh nán lại trên người Phong Dật vài giây, rồi lập tức thu hồi, thả lại một câu dửng dưng: “Kệ nó đi.”
Nói xong, anh cất bước, nhưng không đi thẳng về phía trước.
Bàn tay buông bên người vươn ra, kéo tay Tang Lộc lại, nhẹ nhàng nắm lấy.
Tựa như muốn kéo sự chú ý của Tang Lộc trở về phía mình.
Anh không nhìn sang nơi khác, chỉ nắm chắc tay cô rồi sải bước về phía trước.
Tang Lộc ngơ ngác.
Bị lực kéo bất ngờ dẫn đi, bước chân cô vô thức theo sát anh.
Cô ngây người nhìn gáy người đàn ông đi trước mình nửa bước.
Lòng bàn tay truyền đến hơi ấm từ bàn tay anh.
Ký ức về cảnh hai người đan mười ngón tay vào nhau đi dạo tối qua chợt ùa về trong đầu.
Trong thoáng chốc, Tang Lộc chẳng biết phải làm sao.
Cô mím nhẹ môi, dùng khóe mắt liếc nhìn gương mặt nghiêng của Phong Nghiên.
Vẻ mặt anh vẫn bình thản như thường ngày, chẳng nhìn ra chút thay đổi nào.
Hình như… kể từ sau buổi đi dạo nắm tay tối qua,
Một bầu không khí vô hình nào đó đã âm thầm lan tỏa giữa hai người.
Từng chút một xóa nhòa cảm giác xa cách vốn có.
Ranh giới mang tên “tương kính như tân”, “ngầm hiểu trong lòng” giữa hai vợ chồng liên hôn đã bị anh bước qua chỉ bằng một bước.
Rồi vứt hẳn ra sau đầu.
Đối với mối quan hệ đột nhiên trở nên gần gũi hơn này, Tang Lộc vẫn còn đôi chút mơ hồ.
Nhưng rõ ràng khả năng thích nghi của Phong Nghiên tốt hơn cô rất nhiều.
Vừa rồi, động tác anh nắm tay cô rồi kéo cô đi vô cùng tự nhiên, ung dung thoải mái.
Cứ như thể anh đã làm chuyện này vô số lần rồi vậy.
Tang Lộc ngẩn ngơ suy nghĩ.
Mãi đến khi Phong Nghiên bấm chìa khóa xe, chiếc Rolls-Royce màu đen nháy đèn hai lần, cô mới hoàn hồn.
Phong Nghiên mở cửa ghế phụ, buông bàn tay đang nắm lấy cô ra, sau đó rất nhẹ nhàng chạm vào cánh tay cô. Đôi mắt sâu thẳm bình thản nhìn cô, cằm khẽ hất về phía cửa xe đang mở, ra hiệu cho cô ngồi vào.
Tang Lộc ôm túi xách, ngồi vào trong xe.
Dáng người cao lớn, thon dài của người đàn ông vòng qua đầu xe.
Ngồi vào ghế lái.
Toàn bộ khung cảnh đó.
Đã lọt trọn vào tầm mắt của Phong Dật.
Phong Dật: Đôi mắt trợn trừng kinh hãi.jpg
Khoảnh khắc nhìn thấy anh cả quanh năm mặt lạnh như băng chủ động đi nắm tay chị dâu.
Chấn động cấp độ năm sao.
Đến khoảnh khắc thấy anh cả đích thân mở cửa xe cho chị dâu.
Mồm anh ta há hốc, cằm suýt rớt xuống đất.
Trố mắt nhìn.
Một người đi đến đâu cũng có tài xế, trợ lý phục vụ tận răng, mở cửa rót nước bưng trà như anh cả, vậy mà lại điềm nhiên đích thân kéo cửa xe cho chị dâu.
Khung cảnh này quá đỗi kỳ dị.
Cứ như đang nằm mơ vậy.
Phong Dật thẫn thờ nhìn theo hướng chiếc Rolls-Royce đen bóng, cứ ngây ngốc nhìn, rồi bỗng nhiên giác ngộ ra vô số điều trước nay anh ta chưa từng nghĩ tới.
Anh cả và chị dâu đứng chung một khung hình.
Một người điềm đạm, vững chãi, một người tươi tắn, rực rỡ.
Cả hai đều sở hữu những điểm sáng khiến đối phương rung động.
Thế nên nhìn từ phía sau, bóng lưng của họ mới đồng điệu, đẹp đôi đến thế.
Tối qua, Phong Dật trằn trọc đến nửa đêm mới chợp mắt được.
Không chỉ nghiền ngẫm những lời chị dâu răn dạy, anh ta còn nghiêm túc lục lọi lại trí nhớ, ôn lại từng bài học đạo lý mà anh cả đã uốn nắn anh ta từ thuở bé tí.
Anh cả vốn kiệm lời, cách anh rèn giũa anh ta và Phong Bách, đa phần đều là lấy bản thân làm gương, dạy bằng hành động.
Từ nhỏ cậu đã quen cái thói bám gót anh cả, thấy anh làm gì thì bắt chước làm theo.
Mấy năm gần đây.
Tâm tính anh ta lại bay bổng, lơ lửng.
Giao du với một đám con ông cháu cha trạc tuổi, chơi bời lêu lổng ở Kinh Thị.
Dần dà quên béng mất, hình mẫu đích thực mà mình nên noi theo là ai.
Dán mắt vào bóng dáng anh cả, chị dâu, Phong Dật không kìm được mà suy ngẫm…
Cái hành động quan tâm, chăm sóc dịu dàng anh cả vừa dành cho chị dâu, phải chăng cũng là một bài học ngầm anh muốn dạy cho anh ta?
Chị dâu dạy cậu bằng những lời lẽ thẳng thắn, sắc bén.
Anh cả uốn nắn anh ta bằng sự im lặng, bằng hành động thiết thực.
Mặc kệ có đúng hay không.
Tóm lại là anh ta thấy mình đã thông suốt, đã giác ngộ rồi.
Phải học theo anh cả, dùng sự im lặng để bao bọc người mình yêu thương.
Thể hiện tình cảm bằng hành động, chứ không phải bằng mấy lời chót lưỡi đầu môi.
Sau một tràng suy diễn bay bổng, đôi mắt ngỗ ngược, bất cần của Phong Dật bỗng long lanh những vì sao cảm động.
Anh ta đăm đăm nhìn đuôi chiếc xe hơi màu đen.
Cảm xúc trào dâng, anh ta vung tay vẫy lấy vẫy để.
“Thằng nhóc đó đang làm cái quỷ gì vậy?”
Tang Lộc liếc mắt vào gương chiếu hậu, nhìn Phong Dật đang làm trò hề, khó hiểu thốt lên.
Nương theo ánh mắt của Tang Lộc, Phong Nghiên cũng nhìn vào gương chiếu hậu.
Đúng lúc này.
Phong Dật gào lên xé ruột xé gan:
“Anh cả, chị dâu, bái bai hai người nha, em hứa sẽ không quậy phá nữa đâu, hai người cứ yên tâm…”
Âm lượng cực lớn.
Chất giọng vang rền, tràn trề sinh lực của cậu thanh niên hăm hai tuổi.
Vang vọng khắp cả khoảng trời nhà cũ.
Gào xong câu đó, Phong Dật lại tiếp tục màn biểu diễn lóng ngóng, giang rộng hai cánh tay, hướng về phía chiếc Rolls-Royce màu đen, ghép thành một hình trái tim siêu to khổng lồ.
Cái này anh ta mới học lỏm được trên mạng đấy.
Bảo là phải biết bày tỏ cảm xúc, lan tỏa yêu thương.
Học cái là đem ra thực hành ngay và luôn.
Trong xe.
Một sự im lặng bao trùm.
Tang Lộc sượng lại vài giây, rồi bật cười phá lên.
“Há há há há… Thằng nhóc đó học đâu ra cái trò bắn tim trông kinh thế không biết, buồn cười muốn xỉu, nhìn y chang mấy con ma dọa người trong nhà ma ấy, cứ múa may quay cuồng làm trò con mèo, tự dưng dọa tụi mình làm chi vậy trời?”
Phong Nghiên nhìn cái tư thế uốn éo dị hợm của Phong Dật trong gương, nét mặt cứng đờ.
Thở hắt ra một hơi ngắn ngủi, anh bất lực đưa tay lên bóp bóp sống mũi.
Tiếp đó, nhấn chân ga.
Chiếc xe lao vút ra khỏi nhà cũ.
Phong Nghiên mặt lạnh như tiền, tăng tốc độ xe.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Mau chóng quẳng cái thằng em trai mất mặt này ra khỏi tầm mắt càng nhanh càng tốt.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Trị Liệu Cho Tổng Tài Câm, Cả Hào Môn Ngỡ Ngàng – Chương 96

Chương 96

Hôm sau.
Tang Lộc bị tiếng chuông báo thức gọi dậy.
Mở mắt ra, trong cơn ngái ngủ mơ màng nhìn thấy cách bài trí phòng ốc xa lạ, cô mất vài giây mới sực nhớ ra, mình đang ở nhà cũ họ Phong.
Vừa giơ tay giụi mắt vừa ngoái đầu nhìn quanh, mới phát hiện trong phòng chỉ có mỗi mình mình.
Tang Lộc híp mắt lại.
Ba chữ xẹt qua đầu… Cuồng công việc!
Phong Nghiên chẳng bao giờ cần đến báo thức, lúc nào cũng dậy trước cô một bước.
Đúng là người cuồng công việc trời sinh.
Tang Lộc vươn vai một cái thật dài, rồi lết vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.
Vừa bước ra khỏi phòng ngủ, bỗng nghe thấy tiếng nước chảy róc rách vọng ra từ phòng vệ sinh dành cho khách trên lầu hai.
Cô bước lên vài bậc cầu thang, ngó đầu nhìn thử.
Đập vào mắt là chiếc áo thun và quần thể thao nam vắt ngang sọt đựng quần áo bẩn ngoài cửa phòng tắm.
Tám chín phần mười là Phong Nghiên vừa đi chạy bộ buổi sáng về, sợ đánh thức cô nên mới lên lầu hai tắm rửa.
Nghĩ đến đó, mắt Tang Lộc lại híp lại.
Dòng chữ tiếp theo lại lướt qua não… Chúa tể chạy deadline!
Ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi mà vẫn giữ được thói quen tập thể dục đều đặn.
Năng lượng dồi dào đến mức đáng sợ.
Cày cuốc quá đáng rồi, quá đáng thật sự.
Thế này thì ai mà theo cho kịp.
Tang Lộc chép miệng thở dài, lắc đầu đi xuống lầu.
Từ phía bàn ăn bốc lên làn khói nghi ngút, là bữa sáng người làm canh đúng giờ mang lên.
Tang Lộc bưng chén cháo lên húp sùm sụp.
Cô chỉ là phận làm công ăn lương quèn, đâu có giống vị tổng tài trời sinh như Phong Nghiên.
Việc đầu tiên ngủ dậy dĩ nhiên là phải vỗ béo cái dạ dày rồi.
Húp được mấy ngụm cháo, tiếng nước trên lầu ngưng bặt, cô ngước mắt nhìn lên.
Đúng lúc thấy Phong Nghiên bước ra từ phòng tắm, anh hơi gập khuỷu tay, thong thả cài từng chiếc cúc tay áo.
Cửa kính sát đất của căn biệt thự cao đến năm sáu mét, ánh nắng ban mai xuyên qua lớp kính trong suốt, rải lên người Phong Nghiên một tầng ánh sáng mỏng manh, dịu nhẹ.
Vừa tắm xong, mái tóc ngắn vẫn còn hơi ẩm, những lọn tóc lòa xòa trước trán được vuốt ngược ra sau một cách tùy ý, phô bày trọn vẹn ngũ quan góc cạnh, sắc sảo. Thân hình cao ráo, thẳng tắp được ôm gọn trong chiếc áo sơ mi đen, những đường nét cơ bắp săn chắc ẩn hiện, toát lên một sức mạnh vừa đủ, không hề phô trương.
Tang Lộc nín thở.
Đột nhiên nhớ lại một câu từng đọc được trên mạng… Người đẹp thì khoác giẻ rách lên người cũng vẫn đẹp.
Phong Nghiên đích thị là thuộc tuýp người này.
Chiếc áo thun đen tối giản mặc lên người anh, toát lên khí chất lạnh lùng, kiêu ngạo như cây tùng cây bách.
Bây giờ đổi sang chiếc sơ mi được cắt may tỉ mỉ, lại toát ra vẻ cấm dục, thanh lãnh thoát tục.
Cứ như một tấm poster sống động biết đi vậy.
Đẹp trai đến mức không dứt mắt ra được.
Nếu Tang Lộc đang cắm mặt vào điện thoại xem video ngắm trai đẹp, chắc chắn cô đã gào thét u mê từ đời nào rồi.
Nhưng ngặt nỗi bây giờ, cực phẩm đang sờ sờ ngay trước mắt.
Cô chỉ đành làm ra vẻ thanh tao, nhã nhặn, tao nhã múc từng muỗng cháo, và âm thầm gào thét u mê trong lòng.
Dường như Phong Nghiên nhận ra ánh mắt của cô, chầm chậm ngoảnh đầu sang, chạm mắt với cô.
Bốn mắt nhìn nhau.
Đôi lông mày luôn vương nét lạnh giá của Phong Nghiên khẽ giãn ra, thấy cô đang ăn sáng, anh cất giọng trầm ấm: “Lát nữa tôi đưa cô đến đài truyền hình.”
Tang Lộc đặt chén cháo xuống, ngẩng phắt đầu lên: “Hôm qua tôi đi Cam Nhỏ tới mà, tự đi làm được rồi, không cần phiền anh đưa đi đâu.”
Cài xong cúc tay áo bên trái, Phong Nghiên đổi tay chỉnh lại bên phải, động tác vô cùng điềm đạm, chậm rãi bước lên hai bước.
Anh nhàn nhã đứng tựa vào lan can, hơi cúi đầu, ánh mắt từ trên cao rủ xuống bao trọn lấy Tang Lộc.
“Đường xa, tôi đưa cô đi.”
Giọng nói ngập ngừng một thoáng, tầm mắt anh trượt xuống bàn ăn trước mặt cô: “Cứ ăn thêm đi, không phải vội.”
Chỉ một câu đáp lời ngắn gọn, lại tỏa ra khí thế bức người không cho phép phản kháng.
Tang Lộc sững lại.
Ngẫm nghĩ kỹ, hình như cô đúng là bỏ quên vấn đề khoảng cách rồi.
Hôm qua cô phi thẳng từ Thanh Hà Loan đến nhà cũ, đường sá cũng không xa lắm.
Nhưng nếu từ nhà cũ mà chạy xe điện đến đài truyền hình, quãng đường phải xa gấp đôi.
Nghĩ đến đó, Tang Lộc gật gù, “Thế còn Cam Nhỏ thì sao? Vứt luôn ở đây à? Rồi ai chở nó về?”
Phong Nghiên vừa hé miệng định nói, thì chuông cửa reo vang ầm ĩ.
Bên ngoài vọng vào tiếng gào thét oai oái của Phong Dật…
“Anh cả, chị dâu, hai người dậy chưa vậy?”
“Anh cả, chị dâu, buổi sáng tốt lành nha…”
“Em là Phong Dật đây, hai người dậy chưa?”
Tang Lộc ra mở cửa.
Nhìn thấy bộ dạng “lột xác” ngoạn mục của Phong Dật, cô há hốc mồm ngạc nhiên.
Mới ngày hôm qua, nhị thiếu gia nhà họ Phong còn mang bộ dạng bê bối, lôi thôi lếch thếch như tên ăn mày, hôm nay đã chải chuốt gọn gàng, bảnh bao sáng sủa.
So với trước kia, sự xấc xược, ngỗ ngược trong đáy mắt đã vơi đi nhiều, thay vào đó là nét thanh xuân phơi phới, rạng rỡ của một cậu thiếu niên.
Phong Dật đảo mắt tìm kiếm, phát hiện bóng dáng anh cả đang đứng tựa lưng trên lan can trên lầu hai.
Cười nhe răng, hắng giọng nói to:
“Anh cả, chị dâu, tối qua em vắt tay lên trán suy nghĩ kỹ lắm rồi, em quyết định quay lại trường học cho xong cái bằng thạc sĩ, sau đó sẽ vào tập đoàn, theo anh cả học hỏi kinh nghiệm.”
Lúc nói ra những lời này, Phong Dật không hề nhướng mày cợt nhả, cũng chẳng có vẻ gì là nói cho có lệ.
Cứ như đang đưa ra một lời hứa hẹn giữa những người đàn ông với nhau, gửi tới người đàn ông mang khuôn mặt lạnh lùng trên lầu hai.
Phong Nghiên từ trên cao nhìn xuống Phong Dật, im lặng một lúc, rồi nhàn nhạt thốt ra một chữ “Ừm”.
Trong tích tắc, mặt mày Phong Dật sáng bừng lên, cười toe toét.
Nắm chặt tay làm động tác cổ vũ, miệng hô: “Yes!”
Sự phấn khích của anh ta lan sang cả Tang Lộc, cô hùa theo khích lệ: “Cố lên nha~”
Hai hàng lông mày của Phong Dật ngoan ngoãn nằm im bất thường, cậu gật đầu cái rụp: “Vâng, em sẽ cố gắng!”
Nhìn cậu thiếu niên như được tái sinh, trong đầu Tang Lộc bỗng nảy ra một tia sáng.
Bài toán nan giải lúc nãy cuối cùng cũng có lời giải.
Nếu cô nhớ không nhầm, hôm đó Phong Dật bị vệ sĩ áp giải tống lên xe hơi chở tới đây, chứ không hề cưỡi con xe mô tô phân khối lớn của cậu ta.
Nói cách khác là…
Đang lúc hớn hở, Phong Dật bỗng thấy vai mình bị vỗ bộp bộp.
Ngoảnh đầu lại, bắt gặp chị dâu đang nở một nụ cười đầy bí hiểm.
“Tiểu Dật à, thấy thái độ của em quay ngoắt 180 độ thế này, anh cả với chị cũng mừng thay cho em~ Chị quyết định sẽ trao cho em một phần thưởng đặc biệt.”
Tiểu Dật là cái quái gì?
Trần đời chưa ai gọi anh ta bằng cái tên ớn lạnh đó hết.
Rõ ràng hôm qua chị dâu vẫn bình thường cơ mà, sao mới qua một đêm lại biến thành bộ dạng nham hiểm khó lường thế này?
Phong Dật vừa bày ra cái vẻ mặt không hiểu gì hết, thì nghe Tang Lộc bồi thêm nửa câu sau, chợt khựng lại: “Phần thưởng?”
“Đúng rồi.”
Tang Lộc cười mỉm chi, hiền từ như mẹ hiền, “Chẳng phải em rất thích cưỡi mô tô sao, sau này quay lại trường học hành tử tế, thời gian rảnh rỗi lượn lờ xe cộ chắc chắn sẽ eo hẹp đi nhiều…”
Phong Dật vẫn lơ ngơ: “?”
Mắt Tang Lộc cong lên thành hình trăng khuyết: “Vì thế nên, nhân cơ hội ngàn vàng này, chị sẽ đặc cách cho em mượn con xế yêu của chị lượn lờ một ngày, muốn cưỡi bao lâu tùy thích, tối nhớ mang trả về tận nhà cho chị là được, sao hả?”
Nói xong, sợ Phong Dật không dễ xơi, cô cố tình bồi thêm một câu mồi chài:
“Xế yêu của chị siêu cấp ngầu lòi, đảm bảo chạy ra đường ai cũng phải ngoái nhìn luôn nha~~~”
Xế yêu của chị dâu?
Lại còn siêu cấp ngầu lòi?
Mấy cái keyword này chạm đúng điểm đam mê tốc độ của Phong Dật, mắt anh ta sáng rực lên.
“Thật hả chị dâu?”
Chị dâu đúng là thiên thần mà.
“Xe chị đậu ở đâu? Mau dẫn em ra coi thử xem.”
Phong Dật hăm hở xông ra cửa, mồm năm miệng mười hối thúc Tang Lộc dắt đi xem hàng.
Tang Lộc đủng đỉnh đi theo sau.
Thừa lúc Phong Dật không để ý, cô ngoái đầu lại nháy mắt ra hiệu với người đàn ông trên lầu hai, mưu kế thành công trót lọt, cô khoái chí mở miệng cười, lén lút giơ tay ra ký hiệu OK, dùng biểu cảm mặt để báo cáo: Tìm được chân sai vặt chở Cam Nhỏ về rồi nha~
Phong Nghiên uể oải chống hai tay lên lan can, ánh mắt dõi theo bóng lưng Tang Lộc, những biểu cảm phụng phịu, rạng rỡ của cô thu trọn vào tầm mắt anh, đôi con ngươi đen thẳm bất giác ánh lên nụ cười, khóe môi khẽ nhếch lên.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Trị Liệu Cho Tổng Tài Câm, Cả Hào Môn Ngỡ Ngàng – Chương 95

Chương 95

Thật ra Tang Lộc không hề bình tĩnh như vẻ ngoài.
Nhưng cô tự nhắc nhở bản thân rằng không được thể hiện sự nặng nề.
Không nên để câu chuyện chìm đắm trong những tiếng thở dài tiếc nuối về quá khứ.
Giống như rất nhiều lần trước đây, khi khuyên bản thân đừng tự dằn vặt, cô vẫn thường làm vậy: chuyện không vui, nghe xong thì cho qua.
Đã qua thì phải hoàn toàn lật sang trang mới.
Không nghĩ đến thêm dù chỉ một giây.
Cô ngẩng mặt lên, chăm chú nhìn Phong Nghiên, đôi mắt cong cong, vui vẻ lên tiếng: “Dự báo thời tiết nói ngày mai trời đẹp, ngày kia cũng đẹp nữa…”
Cô ngừng một chút, nở nụ cười rạng rỡ.
“… Ngày kia nữa sẽ có mưa lớn. Nhưng lần này tôi sẽ ở bên anh, kéo anh xem TV cùng tôi, kéo anh chơi Switch cùng tôi. Dù anh có muốn hay không, nhất định tôi cũng sẽ lôi anh theo, khiến anh chẳng có thời gian nghĩ đến chuyện trước kia nữa.”
“Anh có biết không, sau mỗi trận mưa xuân, trời lại ấm thêm một chút. Đợi mấy trận mưa này qua đi, thời tiết sẽ hoàn toàn trở nên đẹp đẽ rồi~”
“Anh cũng vậy, sắp sửa hoàn toàn tốt lên rồi!”
Phong Nghiên ngẩn ngơ nhìn cô.
Đáy mắt thoáng lướt qua một tia sáng khó tin.
Những chuyện bị chôn giấu trong lòng suốt bao năm, lần đầu tiên anh không giữ lại chút gì mà kể cho một người nghe.
Anh từng đoán cô sẽ có phản ứng thế nào.
Đồng cảm, hay cảm khái xót xa…
Không ngờ lại chẳng phải những điều đó.
Nút thắt đè nặng trong lòng suốt bao năm cứ thế bị nụ cười nhẹ nhàng của cô xua tan.
Cô không cùng anh hồi tưởng quá khứ đau khổ đến nhường nào, cũng chẳng nói những lời an ủi sáo rỗng.
Cô đang nói với anh rằng anh tốt đẹp đến mức nào.
Cô còn nói với anh rằng sau này mọi chuyện sẽ càng tốt đẹp hơn.
Trong lòng người đàn ông có gương mặt lạnh lùng như sương giá bỗng dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm.
Giống như màn mây u ám được ánh nắng ấm áp xua tan.
Thay vào đó, một loại cảm xúc khác bắt đầu lan tỏa trong lòng anh.
Anh nghe rõ tiếng trái tim mình rung lên, đập thình thịch trong lồng ngực.
Mất kiểm soát, rối loạn nhịp điệu.
Suốt bao năm qua, anh luôn khép kín bản thân, không muốn nói chuyện.
Sống trong nhịp điệu lặp đi lặp lại hết ngày này qua ngày khác khiến anh cảm thấy an ổn.
Anh ghét sự bất định, ghét những chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát.
Mất kiểm soát, rối loạn nhịp điệu, thường gắn liền với những điều bất ngờ.
Anh vốn căm ghét hai chữ “bất ngờ”.
Nhưng nào ngờ, Tang Lộc lại là ngoại lệ giữa những điều bất ngờ ấy.
Đầu ngón tay được lòng bàn tay mềm mại, ấm áp của cô bao bọc, cảm giác tiếp xúc vô cùng rõ ràng.
Đó là cảm giác an tâm còn vượt xa nhịp sống đơn điệu bất biến của anh.
Ngay khoảnh khắc ý nghĩ ấy xuất hiện, cơ thể đã phản ứng trước cả lý trí.
Anh xoay ngược bàn tay, giành lấy quyền chủ động, nắm lấy tay cô.
Bàn tay lớn bao trọn lấy tay nhỏ.
Tang Lộc ngẩn ra, sau đó cúi mắt nhìn xuống.
Dưới ánh đèn đường mờ tối, cô nhìn thấy những ngón tay khớp xương rõ ràng của Phong Nghiên đan xen với ngón tay mình.
Mười ngón đan chặt.
Rồi siết lại.
Cô ngẩn người trong thoáng chốc.
Tim bỗng hẫng mất một nhịp.
Cô chậm rãi ngước mắt lên.
Phong Nghiên cao hơn cô rất nhiều, lại đứng ngược sáng nên cô không nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh, chỉ lờ mờ nhận ra anh rất tự nhiên, cũng rất thoải mái.
Có phải anh không quen được người khác nắm tay?
Mà quen làm người nắm quyền chủ động hơn?
Là như vậy sao?
Tang Lộc nghĩ thầm.
Cô không cử động, cứ để mặc Phong Nghiên nắm tay mình.
Môi anh khẽ động, như muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng chỉ thốt ra một chữ: “Được.”
Đầu óc cô hoàn toàn rối bời, không biết anh đang đáp lại câu nào của mình.
Trên con đường nhỏ yên tĩnh trong sân.
Anh lặng lẽ nắm tay cô, bước chân chậm rãi, cùng nhau tản bộ.
Sân vườn yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên tiếng côn trùng.
Rõ ràng khung cảnh vô cùng thư thái, nhưng trong lòng Tang Lộc lại dậy sóng trăm chiều.
Cách Phong Nghiên nắm tay cô cũng giống như cảm giác anh mang lại cho cô, có một sự xâm lấn ẩn giấu dưới vẻ ngoài trầm tĩnh.
Mạnh mẽ, không cho phép cô thoát ra.
Hơi thở của cô dần trở nên rối loạn.
Cô biết hai người là vợ chồng.
Có rất nhiều chuyện có lẽ sẽ tự nhiên xảy ra, cũng là lẽ đương nhiên.
Trước mặt ông nội, ba mẹ cô, hai người từng thể hiện sự thân mật, ôm eo, khoác tay, cũng không chỉ xảy ra một lần.
Lúc anh ngủ say, vô thức kéo cô vào lòng mà không hề hay biết, cũng đã có vài lần.
Nhưng bây giờ thì khác.
Lúc này không có bất kỳ yếu tố bên ngoài nào tác động.
Cả hai đều tỉnh táo.
Mười ngón tay đan chặt vào nhau, khiến Tang Lộc có cảm giác ngượng ngùng khó tả.
Lòng bàn tay anh rất nóng, ảnh hưởng đến cô, khiến hơi thở cũng dần trở nên nóng rực hơn.
Cô cố trấn tĩnh tinh thần.
Tự nhắc nhở bản thân.
Nắm tay thì có gì ghê gớm chứ?
Trong những cuốn tiểu thuyết cô từng đọc, chuyện này thậm chí còn chưa được tính là món khai vị.
Vậy mà cô lại đỏ mặt chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt thế này… Đúng là vô dụng quá đi.
Mấy phút sau khi nhận ra bản thân vô dụng, cô còn vô dụng hơn nữa, bắt đầu đổ mồ hôi lấm tấm trong lòng bàn tay.
Hai tai cũng dần nóng bừng.
Mãi đến khi không chịu nổi chính mình như vậy, cô mới khẽ động cánh tay, kéo kéo anh.
“Có muỗi, tôi buồn ngủ rồi, muốn về ngủ.”
Giọng cô khe khẽ.
Phong Nghiên nghiêng đầu, lập tức nhìn thấy vành tai cô đỏ ửng vì nóng.
Đôi mắt đen nhánh của anh chợt khẽ lay động.
Giây tiếp theo, Tang Lộc cảm nhận được ánh mắt đầy áp lực của anh khóa chặt lấy mình.
Chậm rãi lướt một vòng trên gương mặt cô.
Từ đôi mắt xuống gò má.
Rồi từ gò má chuyển đến dái tai, cổ.
Tang Lộc chỉ cảm thấy những nơi bị ánh mắt anh lướt qua đều nóng lên từng chút một.
“Về thôi nhé?”
Cô lại nói thêm một câu.
Vừa mở miệng, cô mới nhận ra giọng mình hơi khàn.
Tang Lộc cho rằng câu nói này đồng nghĩa với việc buổi đi dạo trò chuyện tối nay đã kết thúc.
Cô muốn nhân cơ hội này lặng lẽ rút tay về mà không ai hay biết.
Bị anh nhìn chằm chằm như vậy, cảm giác này thật sự quá giày vò.
Nhưng cô đã quên mất người đàn ông trước mặt giỏi nhất chính là im lặng.
Anh vẫn nhìn cô, không lên tiếng.
Một lúc lâu sau, cô khẽ hít vào một hơi, chịu đựng áp lực, đối diện với ánh mắt sắc bén của anh.
Đáy mắt đen láy của người đàn ông trước mặt ánh lên ý cười. Vẻ cô đơn khi nãy đã tan biến hoàn toàn. Anh nhìn cô chăm chú mấy giây, khóe môi khẽ cong lên, giọng trầm thấp mang theo ý cười đầy ẩn ý: “Được, chúng ta về thôi.”
Nói xong, anh chẳng những không định buông tay cô ra, ngược lại còn bắt chước động tác vừa rồi của cô, khẽ siết tay thêm một chút.
Như thể đang trêu chọc cô, anh dắt cô đi về phía biệt thự.
Còn vô cùng đột ngột… vô cùng mập mờ…
Ngón tay cái hơi chai sạn của anh khẽ vuốt ve mu bàn tay cô mấy lần.
Giống như đang nghịch bàn tay cô vậy.
Tang Lộc cảm thấy mặt mình sắp bốc cháy đến nơi rồi.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Trị Liệu Cho Tổng Tài Câm, Cả Hào Môn Ngỡ Ngàng – Chương 94

Chương 94

Trong sân vườn.
Bếp than nướng thịt lúc đỏ lửa, lúc lại lụi tàn.
Tang Lộc liếc nhìn người đàn ông khí trường vẫn đang lạnh buốt đứng bên cạnh bếp lò, bâng quơ khơi chuyện:
“Lần này chắc Phong Dật sẽ thật sự nghiêm túc tự kiểm điểm bản thân đấy, thái độ ban nãy của cậu ta ngoan ngoãn lắm.”
Phong Nghiên ngoảnh đầu lại, ánh mắt hai người giao nhau.
Anh khẽ gật đầu, dường như chẳng mảy may hứng thú gì với chuyện của Phong Dật.
Thấy cô không có ý định lấy thêm xiên thịt nướng nào nữa, Phong Nghiên điềm nhiên: “Không ăn nữa à?”
Tang Lộc gật gật đầu.
“Không ăn nữa, no rồi, nhét thêm nữa chắc ói lên tận họng mất.”
Lời vừa dứt, đáy mắt Phong Nghiên lướt qua một tia hoang mang.
Anh thật sự không hiểu nổi.
Rõ ràng cô cứ mồm năm miệng mười kêu đói cồn cào, vậy mà cuối cùng lại chẳng ăn được bao nhiêu.
Ánh mắt đang dừng trên khuôn mặt cô dần dời xuống, chầm chậm quét qua cổ tay, chiếc cổ thanh mảnh, rồi dừng lại ở vòng eo.
Mới ăn được tí tẹo đã no căng.
Thảo nào cổ tay lại bé tí thế kia, cái eo nhìn cứ như chỉ cần bóp mạnh một cái là gãy làm đôi vậy.
Nghĩ đến đó, hàng chân mày sắc lẹm của anh bất giác nhíu lại.
Tang Lộc không hiểu chuyện gì.
Chẳng biết cái kiểu im thin thít rồi soi cô từ trên xuống dưới của anh mang hàm ý gì?
Cô đang tính mở miệng hỏi, thì quản gia Nhạc đã bước tới chỗ họ.
“Đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân, lão gia bảo trời cũng tối mịt rồi, đêm nay hai người cứ ở lại nhà cũ nghỉ ngơi luôn đi ạ.”
Phong Nghiên nhìn xoáy vào mắt Tang Lộc, đuôi lông mày tuấn tú hơi nhướng lên, dùng ánh mắt để dò hỏi ý cô.
Nhưng lúc này, đối diện với sự xuất hiện thình lình của quản gia Nhạc, trong đầu Tang Lộc chỉ hiện lên đúng một suy nghĩ… Quản gia Nhạc à, chú nói chuyện cứ như người cổ đại ấy nhỉ…
Cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của Phong Nghiên, cô mới bắt đầu suy tính đến vấn đề chú Nhạc vừa nêu.
Quả thật là khuya rồi.
Thêm nữa, cô để ý thấy ban nãy lúc nướng thịt, Phong Nghiên trông cứ thất thần, mải miết suy nghĩ chuyện gì đó.
Tám chín phần mười là vừa họp xong đã lao ngay đến đây, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi.
Giờ này mà lại phải vần vô lăng chạy về nhà, thì cực quá.
Nghĩ vậy, cô vợ liên hôn chu đáo Tiểu Tang liền trao cho anh chồng liên hôn lạnh lùng một ánh mắt đầy tính khẳng định.
Giọng cô lanh lảnh, tươi vui: “Dạ vâng ạ~”
Phong Nghiên khẽ gật đầu với quản gia Nhạc.
Chú Nhạc cười đáp lễ: “Vâng thưa đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân, để tôi sai người đi dọn dẹp phòng ốc, hai người chờ một lát nhé.”
Tang Lộc: Càng lúc càng giống người cổ đại rồi…
Chẳng mấy chốc, một người làm chạy đến báo phòng đã dọn xong.
Lúc được dẫn đường đến khu sân vườn của một căn biệt thự nhỏ khác.
Khóe miệng Tang Lộc nhịn không được giật giật: “…”
Nhà cũ họ Phong đúng là rộng thênh thang, lắm nhà nhiều cửa thật.
“Tôi ghen tị với người giàu mất rồi…”
Cô buột miệng càu nhàu với người đàn ông luôn im lìm, lạnh nhạt bên cạnh.
Phong Nghiên quay sang.
Đón lấy ánh mắt khó hiểu của anh, Tang Lộc nói: “Rõ ràng chẳng có mấy người ở, vậy mà xây nhiều căn biệt thự nhỏ đến thế. Tôi ghen tị với người giàu đến phát điên rồi.”
Câu nói vừa thốt ra, Tang Lộc thấy ánh mắt Phong Nghiên sa sầm lại, khuôn mặt vốn đã vương nét lạnh lẽo thoáng xẹt qua một vẻ cô liêu, tĩnh lặng mất vài giây, anh mới trầm giọng nói: “Ngày trước đông người ở lắm, không có trống vắng như bây giờ đâu.”
Tang Lộc bất thình lình sững sờ.
Chợt nhận ra, hình như mình vừa lỡ miệng nói hớ?
Cái “ngày trước” mà Phong Nghiên nhắc đến…
Chắc là lúc ba mẹ anh vẫn còn sống.
Thời điểm đó, nhà cũ họ Phong hẳn là tam đại đồng đường, chắc chắn là náo nhiệt lắm.
Tang Lộc mím chặt môi, tự oán trách bản thân.
Đang lúng túng tìm lời để chữa cháy.
Đúng lúc này, Phong Nghiên xoay người lại, dùng ánh mắt sâu thẳm, tĩnh lặng nhìn xoáy vào cô.
“Đi dạo chút không?”
Anh hờ hững hỏi, “Nói nốt chuyện lần trước còn dang dở.”
Tang Lộc ngước mắt, ngẩn ngơ vài giây.
Nét mặt trở nên vô cùng nghiêm túc, cô chầm chậm gật đầu.
Dây đàn trong tim âm thầm siết chặt.
Vừa căng thẳng lại vừa tò mò.
Cuối cùng…
Cuối cùng cũng sắp được nghe chính miệng anh kể về căn nguyên của chứng câm lặng.
…
Sân vườn sâu hun hút, tiếng côn trùng kêu râm ran.
Hai người men theo con đường nhỏ trong sân.
Phong Nghiên cố ý bước chậm lại, để phù hợp với nhịp chân của Tang Lộc.
Gió thổi qua, mang theo hương vị đặc trưng của mùa xuân.
Một mùi hương khiến người ta thư thái.
Thế nhưng tâm trạng Tang Lộc lại chẳng thể thả lỏng chút nào.
Ánh mắt cô dõi theo Phong Nghiên. Mặt trăng bị mây che khuất, dưới ánh đèn đường vàng vọt, bóng dáng cao ráo của anh trông lạnh lẽo và cô độc.
“Họ qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Khi đó tôi sáu tuổi, cũng có thể là bảy tuổi, không nhớ rõ nữa…”
Giọng Phong Nghiên trầm thấp. Câu mở đầu không có chủ ngữ rõ ràng.
Tang Lộc biết “họ” mà anh nhắc đến là ai.
Trong lòng cô dâng lên một sự kinh ngạc không nhỏ.
Hóa ra khi cha mẹ Phong Nghiên rời bỏ anh, anh vẫn còn nhỏ đến vậy.
Sáu, bảy tuổi.
Cái tuổi vẫn chưa hiểu chuyện gì.
Anh đã vượt qua những năm tháng ấy như thế nào?
Tang Lộc có rất nhiều điều muốn hỏi.
Nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp để đặt câu hỏi.
Đôi mắt Phong Nghiên sâu thẳm như vực nước u tối, phủ một tầng sương mù mà cô không thể nhìn thấu.
Cô khẽ “ừm” một tiếng, giọng dịu dàng ấm áp.
Ra hiệu rằng cô đang nghe.
Đang rất nghiêm túc lắng nghe.
Ánh mắt Phong Nghiên nhìn về phía xa, không tập trung vào bất cứ nơi nào cụ thể. Anh khẽ lên tiếng: “Hôm đó trời mưa, họ lái xe rồi xảy ra tranh cãi, giành giật vô lăng, xe đâm vào ven đường. Trước khi bốc cháy phát nổ, mẹ đã ném tôi xuống cái ao bên đường, nhờ vậy tôi mới thoát nạn. Khi ấy tôi cứ liên tục kêu cứu, nhưng vì bị sặc nước nên chẳng ai nghe thấy. Sau ngày hôm đó, tôi không muốn nói chuyện nữa.”
Khi kể lại chuyện cũ, giọng điệu Phong Nghiên còn bình thản hơn thường ngày, gói ghém ký ức đau đớn vào mấy câu ngắn ngủi.
Tang Lộc lắng nghe, vẻ mặt càng lúc càng nặng nề.
Phong Nghiên nói tiếp: “Sau này tôi mới biết, khi đó mẹ bị bệnh, nên mới mất kiểm soát mà đi giành vô lăng.”
Tang Lộc kinh ngạc: “Bị bệnh sao?”
“Không lâu sau khi sinh Phong Bách, mẹ mắc chứng trầm cảm sau sinh.”
Anh nhẹ nhàng nói ra mấy chữ ấy, khiến lòng Tang Lộc khẽ run lên.
Trầm cảm sau sinh, một căn bệnh tâm lý mà rất nhiều người thường bỏ qua.
Sau khi sinh con, sản phụ thường rơi vào trạng thái suy sụp cảm xúc trong một khoảng thời gian, cảm thấy lo âu, hoảng sợ.
Nếu tình trạng nghiêm trọng, thậm chí còn có thể xuất hiện suy nghĩ hỗn loạn và ảo tưởng.
Cô từng đọc được những tin tức tương tự trên mạng.
Cô còn nhớ một bình luận được nhiều người tán thành nhất dưới bài báo ấy: “Chẳng phải chỉ sinh một đứa bé thôi sao? Có gì mà phải nâng niu đến thế, còn mắc bệnh tâm lý nữa. Chẳng qua cuộc sống quá sung sướng nên mới sinh ra đỏng đảnh.”
Khi ấy, cô lập tức báo cáo bình luận đó.
Cô không mong tất cả mọi người đều có thể đồng cảm với những người đang chìm trong đau khổ, nhưng tuyệt đối không nên khinh miệt nỗi đau của người khác.
Tang Lộc không thể ngờ mẹ của Phong Nghiên lại vì chứng trầm cảm sau sinh mà có hành động bộc phát như vậy…
Một căn bệnh tâm thần không được phần lớn mọi người chú ý, vậy mà lại thật sự cướp đi sinh mạng của ba mẹ anh.
“Những chuyện này là sau đó tôi mới biết. Nếu tôi biết sớm hơn…”
Bờ vai Phong Nghiên trĩu xuống, nửa câu sau không được nói tiếp.
Tang Lộc lặng lẽ nhìn Phong Nghiên. Hàng mày anh hơi rủ xuống, ánh đèn đường vàng vọt, mờ ảo phủ lên gương mặt anh. Bóng dáng cao lớn gần như hòa vào màn đêm tối tăm.
Trong khoảnh khắc ấy, Tang Lộc bỗng cảm nhận được sự suy sụp và cô độc nơi anh.
Cô không thể tưởng tượng nổi, người nắm quyền nhà họ Phong vốn cao quý và tàn nhẫn trong mắt người ngoài, lại có thể để lộ vẻ mặt như vậy.
Ánh mắt Phong Nghiên trống rỗng, im lặng rất lâu.
Một lúc sau, anh mới rũ mắt nhìn sang Tang Lộc.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, trên gương mặt Tang Lộc từ từ nở một nụ cười.
“Phong Nghiên…”
Cô nhìn sâu vào đôi mắt hơi thất thần của anh, nghiêm túc gọi tên anh.
“Chẳng phải mọi chuyện đều đã qua rồi sao? Anh đã bình an khỏe mạnh trưởng thành, cơ thể khỏe mạnh, cao lớn, còn vượt qua được nút thắt trong lòng để một lần nữa cất lời…”
Tang Lộc ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.
Mây trôi chầm chậm.
Mặt trăng bị mây che khuất lại một lần nữa ló ra, ánh trăng bạc trút xuống.
“Chú và dì ở trên trời nhìn anh, nhất định đều sẽ cảm thấy tự hào về anh.”
“Anh xem, dù quá khứ có đau buồn, có khổ sở đến đâu, anh cũng đã vượt qua được. Sau này anh chỉ có thể ngày càng tốt hơn, mỗi ngày đều tốt hơn hôm qua~”
Ánh mắt Phong Nghiên khẽ dao động. Anh không nói gì, chỉ chăm chú nhìn người phụ nữ trước mặt với nụ cười dịu dàng, lạc quan và rạng rỡ.
Tang Lộc liếc mắt sang một bên, lúc này mới phát hiện nắm đấm anh đang siết chặt. Có lẽ từ khi bắt đầu nhớ lại chuyện cũ, anh đã luôn nắm chặt tay. Đến lúc này, mu bàn tay đã hơi ửng đỏ.
Tang Lộc ngẩn người trong chốc lát, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn nắm tay anh.
Phong Nghiên thuận theo ánh mắt cô, cúi xuống mới phát hiện cô đang nhìn bàn tay mình.
Ngay lúc anh định thả lỏng nắm đấm, bàn tay anh đột nhiên bị kéo lên.
Tang Lộc chậm rãi gỡ từng ngón tay anh ra, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
Bàn tay cô nhỏ hơn tay anh, chỉ nắm được phần đầu các ngón tay anh.
Cô khẽ siết lại.
Giống như đang truyền sức mạnh cho anh.
Mí mắt Phong Nghiên căng lên, ánh mắt chợt sắc bén. Anh đột ngột ngẩng đầu nhìn gương mặt cô.
Anh thấy Tang Lộc đang đón lấy ánh mắt mình, nở nụ cười trong trẻo với anh.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Trị Liệu Cho Tổng Tài Câm, Cả Hào Môn Ngỡ Ngàng – Chương 93

Chương 93

Nghe tiếng thốt lên, Tang Lộc ngoảnh đầu lại, thì ra Phong Nghiên đã đứng ngay sau lưng cô từ lúc nào không hay, đôi lông mày nhíu chặt, đang dùng ánh mắt sắc như dao găm lườm Phong Dật.
Phong Dật sợ đến mức rùng mình một cái, cứ như vừa nghe thấy giai điệu rợn tóc gáy của tử thần gọi tên.
Tang Lộc cũng giật thót tim vì sự xuất hiện bất thình lình của Phong Nghiên.
Cái tay đang cầm chổi quét mật ong lên cánh gà trượt một đường dài, làm mật ong bôi không đều chỗ đậm chỗ nhạt.
Đối với một đứa mắc hội chứng ám ảnh cưỡng chế như cô thì cái cảm giác này khó chịu vô cùng.
Cô ngẩng đầu lườm Phong Nghiên một cái, mang theo tia oán trách mỏng manh.
Đi đứng kiểu gì mà không phát ra tiếng động nào thế hả!
Cuối cùng cô cũng tìm ra câu trả lời cho việc cái nết đi như ma trôi của Phong Bách là học từ ai rồi.
Phong Dật nơm nớp lo sợ nhìn chằm chằm Phong Nghiên.
Cảm giác sai sai thế nào ấy…
Tuy anh cả toát ra luồng sát khí lạnh lẽo, nhưng dường như không đến mức khủng khiếp như mọi ngày.
Hình như… chỉ đang hù dọa anh ta thôi thì phải?
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Phong Dật đã tự thấy mình điên mất rồi.
Lại lén lút dò xét anh cả thêm mấy lần nữa để xác nhận.
Mấy cái liếc mắt này, trực tiếp đánh thức phản xạ có điều kiện của anh ta.
Thuần thục cúi đầu nhận tội trước:
“Anh cả, em biết lỗi rồi.”
Phong Nghiên vẫn lườm anh ta bằng nửa con mắt, nét mặt điềm nhiên không chút gợn sóng.
Phong Dật: “Chị dâu vừa mới thông não cho em rồi, lần này em thật sự nhận ra mình sai ở đâu, từ nay về sau em hứa sẽ không làm ba cái chuyện nhảm nhí nữa, anh cả tin em đi.”
Nghe cái giọng điệu ỉu xìu thảm thương của Phong Dật, Tang Lộc cũng ngước mắt nhìn lên.
Trong lòng xẹt qua một tia không đành lòng.
Cô chỉ sợ Phong Nghiên lại xách ngược Phong Dật lên như xách một con gà rù thoi thóp thì tội.
Lần trước ở ngoài đường, còn có lý do áp giải về nhà cũ.
Giờ thì đang ở nhà cũ rồi, mà còn xách đi nữa thì chẳng biết quăng đi đâu cho khuất mắt.
Dưới cái khí trường lạnh giá như bão tuyết càn quét của Phong Nghiên, Tang Lộc đắn đo suy nghĩ.
Cuối cùng vẫn quyết định mở lời xin xỏ cho thằng em oan gia này.
Cô mím môi.
Định bụng cất lời, thì thấy Phong Nghiên nhúc nhích.
Anh mang cái mặt lạnh tanh, không nói không rằng kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh cô.
Tang Lộc: “?”
Trò gì đây?
Phong Dật đã quá quen thuộc với từng biểu cảm của anh cả, nhận ra sự lạnh lùng nơi đáy mắt anh đã giãn ra đôi chút.
Đó là tín hiệu của sự xí xóa!
Xí xóa rồi sao?
Thật sự xí xóa rồi!
Dây thần kinh căng như dây đàn bỗng chốc được nới lỏng, anh ta toét miệng cười lấy lòng, lúng túnh kiếm chuyện làm quà:
“Anh cả ngồi đi, ăn thịt nướng… thịt nướng ngon lắm…”
Mấy xiên thịt xèo xèo trên vỉ nướng tươm mỡ xèo xèo.
Hương thơm nức mũi xộc thẳng vào khứu giác, bụng Phong Dật réo lên một tràng “ùng ục”.
Snh ta theo phản xạ xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình.
Ánh mắt cứ đảo qua đảo lại giữa vỉ thịt nướng và khuôn mặt của Phong Nghiên.
Anh cả chưa lên tiếng, anh ta nào dám ho he động đậy gì.
Cứ thế chôn chân đứng nhìn cái bếp nướng, vừa xoa bụng vừa nuốt nước miếng ừng ực, thảm thương vô cùng.
Lâu lâu lại vang lên tiếng “ùng ục” từ cái bụng đói meo.
Hàng chân mày Phong Nghiên khẽ cau lại, im lặng vài giây, rồi nhướng mí mắt lên: “Đói thì ngồi xuống mà ăn, đứng đấy chờ người ta đút cho à?”
“Vâng ạ!”
Phong Dật hớn hở đáp lời ngay lặp tức.
Kiếm đại một cái ghế, ngồi đối diện hai người.
Cái điệu bộ hớn hở đó làm Tang Lộc phì cười.
Phong Dật nhịn đói mấy ngày liền, lúc này đây vớ được đồ ăn là nhào vô cấu xé, vơ nguyên một nắm thịt xiên nướng cô vừa nướng xong, nhét lấy nhét để vào miệng như hổ đói.
Dầu mỡ bắn tung tóe, suýt nữa thì văng trúng áo Tang Lộc.
Đôi chân mày Phong Nghiên khẽ nhíu lại.
Ngay giây tiếp theo, anh nắm lấy lưng ghế của cô, dùng lực kéo mạnh, lôi tuột cả người cô lẫn chiếc ghế sát vào người mình.
Đang bay lơ lửng giữa không trung một đoạn, Tang Lộc chớp chớp mắt ngơ ngác: “…”
Sắc mặt Phong Nghiên tỏ rõ sự khó chịu, trừng mắt nhìn Phong Dật, giọng lạnh băng: “Ăn uống đàng hoàng lại, em qua đây nướng.”
“Rõ!”
Phong Dật đáp nhanh gọn.
Trong tích tắc, bầu không khí thay đổi một cách ảo diệu.
Vốn dĩ bày ra cái bếp nướng BBQ này chỉ để khích tướng Phong Dật.
Chẳng biết từ bao giờ, lại biến thành Phong Dật làm chân nướng thịt, còn cô thì nhàn nhã vắt chân ngồi chờ ăn.
Tang Lộc cũng đói rồi.
Phong Dật lại càng đói meo.
Tâm trí hai người đều dồn hết vào mấy xiên thịt.
Chỉ riêng Phong Nghiên, tâm tư lại đang trôi dạt tận phương nào, mải mê suy nghĩ chuyện khác.
Trong đầu anh cứ văng vẳng những lời khen có cánh Tang Lộc dành cho mình ban nãy.
Hoàn toàn không nhận ra khóe mắt mình đang cong lên thành một vòng cung của sự vui sướng.
Tang Lộc ngồi cùng một hàng với anh, nên không thấy.
Phong Dật ngồi đối diện, chứng kiến rõ mồn một, đinh ninh là do hôm nay mình thành khẩn nhận lỗi nên thái độ anh cả mới hòa hoãn như thế.
Phong Nghiên ngồi trên chiếc ghế cắm trại, hai chân dài hơi dang ra, khoảng cách với Tang Lộc sát rạt, mỗi lần giơ tay nhấc chân, đầu gối anh lại vô tình cọ vào chân cô.
Ánh mắt khẽ rủ xuống, sâu thẳm, tĩnh lặng.
Hôm nay Tang Lộc mặc một bộ đồ công sở, quần ống rộng sáng màu phối với chiếc sơ mi dáng thụng màu xanh lam Klein, tay áo xắn cao tùy ý, form áo rộng thùng thình, tôn lên vóc dáng mảnh mai.
Dưới con mắt của Phong Nghiên, anh chỉ thấy cổ tay và cổ chân cô quá bé nhỏ, cảm giác chỉ cần nắm nhẹ là gãy.
Anh lẳng lặng đưa tay, giật phăng luôn mấy xiên thịt Phong Dật vừa nướng xong, gắp thả vào đĩa trước mặt Tang Lộc.
Phong Dật hì hục nướng xong mẻ nữa, chưa kịp định hình thì lại bị một bàn tay chộp đi mất.
Phong Dật thấy sai sai, nhướng mày, ngước lên, chạm ngay ánh mắt sắc như dao cạo của anh cả.
Hàng chân mày lập tức xìu xuống, đến thở mạnh cũng chả dám.
Ngoan ngoãn cam chịu số phận làm cái máy nướng thịt chạy bằng cơm.
Mãi cho đến khi Tang Lộc no căng bụng, thỏa mãn ngửa cổ uống một ngụm nước ngọt có ga, Phong Dật mới được ăn xiên thịt đầu tiên do chính tay mình nướng.
Bên trong phòng khách chính.
Quản gia Nhạc lật đật chạy vào báo cáo tình hình với ông cụ Phong.
“Đại thiếu gia về rồi, giờ đang ngồi ngoài sân nướng thịt với đại thiếu phu nhân…”
“Thằng nhãi ranh Phong Dật đâu rồi? Còn làm mình làm mẩy không?”
Ông cụ Phong hỏi.
“Khuyên giải xong rồi, đại thiếu gia còn chưa kịp về đến nhà, thì nhị thiếu gia đã xuống nước xin lỗi rồi, đại thiếu phu nhân đúng là cao tay.”
Ông cụ Phong lộ vẻ mãn nguyện, chợt như nhớ ra điều gì, hai hàng mày cau lại: “Khuyên xong rồi, thế nó còn ỳ ra đó làm cái gì? Định làm kỳ đà cản mũi, làm cái bóng đèn chói mắt cho anh chị nó hả?”
Ông cụ dập mạnh cây gậy xuống sàn nhà.
“Ra gọi nó vào đây, bảo là tôi có việc cần gặp.”
Quản gia Nhạc: “Vâng thưa ông chủ.”
Với kinh nghiệm đầy mình, vị quản gia lão luyện giải quyết mọi việc nhanh gọn lẹ, chớp nhoáng đã áp giải Phong Dật vào đến phòng khách.
Lúc bước vào, trên tay Phong Dật vẫn còn lăm lăm xiên cánh gà nướng mật ong.
Vừa đi vừa nhóp nhép nhai.
“Thơm ghê…”
Nhìn thấy ông nội ngồi nghiêm nghị trên chiếc ghế mây, Phong Dật nuốt ực miếng thịt đang nhai dở xuống bụng, hé miệng định nói: “Ông già…”
Chợt khựng lại, nhớ đến lời chị dâu từng dạy, cách xưng hô với ông nội như thế này là quá vô lễ.
Lần trước chỉ vì vụ này mà anh ta đã trở thành trò cười.
Lần này phải thật sự nghiêm túc, thay đổi từ những việc nhỏ nhặt nhất, dứt bỏ những thói hư tật xấu.
Phải trở thành một người có phẩm chất để người khác thích chứ.
Anh ta cất ngay cái vẻ mặt cà lơ phất phơ.
Trong đầu đinh ninh phải gọi là “ông nội”, nhưng lúc mở miệng, chả hiểu sao cái lưỡi lại tự động líu ríu lại: “Ông cụ, tìm con có chuyện gì không?”
Không khí đông cứng.
Ông cụ Phong: “…”
Đám người làm xung quanh trố mắt nhìn Phong Dật: “…”
Quản gia Nhạc quay mặt đi, không đành lòng chứng kiến thảm họa.
Hồi lâu sau.
Ông cụ Phong trút ra một tiếng thở dài thườn thượt, ném cho thằng cháu thứ hai một ánh mắt đầy chán chường.
Rồi chìm vào suy tư.
Đều là con cháu nhà họ Phong, sao đứa thứ hai lại kém xa đứa đầu đến thế này…

Chương trước đó Chương tiếp theo

Trị Liệu Cho Tổng Tài Câm, Cả Hào Môn Ngỡ Ngàng – Chương 92

Chương 92

Bất thình lình nhìn thấy bộ dạng này của Phong Dật, suýt chút nữa Tang Lộc không nhận ra.
Chàng công tử bột mới dạo nào còn nghênh ngang, hống hách, giờ đây lại ngồi bệt dưới sàn nhà, ánh mắt thất thần, quần áo nhăn nhúm.
Cách đó không xa là mấy đĩa thức ăn nguội ngắt chưa hề đụng đũa đặt trên bàn.
Tang Lộc vừa lia mắt sang, anh ta liền quay ngoắt mặt đi chỗ khác, vẻ mặt hằn học hiện rõ mấy chữ “Ông đây thà chết không ăn”.
Tang Lộc: “…”
Rõ ràng thảm hại như một tên ăn mày, mà vẫn còn cố vớt vát cái thói kiêu ngạo.
Chẳng hiểu đang làm mình làm mẩy cái gì?
Tang Lộc cứ thế nhìn chằm chằm Phong Dật.
Khóe môi anh ta mím chặt, làm ra cái vẻ sẵn sàng chiến đấu tới cùng với thế lực thù địch đang cản bước mình.
Giọng nói lạnh nhạt cất lên: “Chị dâu, chị khuyên cũng vô ích thôi…”
“Hôm nay dù tôi có chết đói, cũng quyết không ăn một miếng cơm nào.”
Tang Lộc trợn ngược mắt, bước về phía mấy người giúp việc đang đứng cách đó không xa.
Cô vừa nhúc nhích, khóe mắt Phong Dật liền liếc theo, rồi nghe thấy Tang Lộc dùng cái âm lượng không to cũng chẳng nhỏ, nhưng dư sức lọt vào tai anh ta để dặn dò đám người làm:
“Dọn hết đống cơm này đi, cậu ta không muốn ăn thì đừng ép, đằng nào nhịn đói vài bữa cũng không chết được đâu, cùng lắm thì lôi mấy bụi cỏ ngoài vườn vào mà nhai cho đỡ đói.”
Đám người làm ngớ người: …
Chẳng phân biệt nổi đại thiếu phu nhân đang đùa hay thật.
Hàng chân mày Phong Dật giật giật không kiểm soát: “???”
Ăn nói kiểu gì đấy?
Khựng lại vài giây, anh ta lại cười khẩy một tiếng.
Hừ, định khích tướng à.
Trong lòng trào dâng một sự khinh thường.
Khóe mắt vẫn dán chặt vào Tang Lộc.
Thấy cô bước đến bên cạnh quản gia Nhạc, thì thầm to nhỏ gì đó, rồi lại đủng đỉnh bước về phía anh ta.
Tang Lộc hơi cạn lời, trút ra một tiếng thở dài nhè nhẹ, hé môi: “Nói nghe xem nào, lần này lại lên cơn gì đây?”
Nghe vậy, Phong Dật ngoảnh phắt đầu sang hướng khác.
Thái độ rõ ràng.
Sống chết không hé răng.
“Quyết tâm cạy miệng không nói chứ gì?”
Tang Lộc khoanh tay trước ngực, nhìn anh ta từ trên cao xuống, “Anh trai cậu đang trên đường tới đây, đợi anh ấy đến nơi, e là cậu có muốn nói, anh ấy cũng không rảnh rỗi mà ngồi nghe đâu.”
Lời vừa dứt.
Cái tên cứng đầu cứng cổ kia bỗng nhiên cứng đờ người, chầm chậm ngoái đầu lại.
Ánh mắt vẫn tràn ngập sự hậm hực và ngỗ ngược, bật lại Tang Lộc: “Nói cái gì? Chị muốn tôi nói cái gì?”
Tang Lộc: “Tuần trước thì chạy đến trước cửa nhà Kiều Hi làm loạn, bây giờ thì lại giở trò tuyệt thực, tóm lại là cậu muốn cái gì? Nói nghe thử.”
Cô thật sự chẳng tài nào hiểu nổi.
Phong Dật năm lần bảy lượt làm ầm ĩ lên rốt cuộc là vì mục đích gì?
Theo như cô biết, hôm cậu ta làm loạn trước cửa nhà Kiều Hi, những lời lảm nhảm của cậu ta, Kiều Hi nghe chẳng hiểu chữ nào.
Vậy rất có khả năng, cái sợi dây đeo cổ của Phong Bách căn bản không phải do Kiều Hi tặng.
Dù không tiếp xúc nhiều với Kiều Hi, nhưng qua mấy lần gặp gỡ, dựa vào phản ứng của cô nàng, Kiều Hi không giống loại người bắt cá hai tay.
Tang Lộc suy đoán, tám chín phần mười là do Phong Dật tự mình đa tình, tự huyễn hoặc mình đang yêu, rồi tự huyễn hoặc mình bị đùa giỡn tình cảm.
Cô liếc nhìn vẻ mặt xấc xược, ương bướng của Phong Dật, càng thêm chắc chắn, cậu ta đích thị là kiểu người tự tin thái quá.
Phong Dật dùng đầu lưỡi đẩy đẩy thành má, hừ lạnh một tiếng, cất cao giọng: “Tôi muốn gì á? Tôi muốn sự công bằng, dựa vào cái gì mà nhốt mỗi mình tôi, còn thằng Phong Bách lại được nhởn nhơ? Cùng thích một người, ok tôi chấp nhận! Cạnh tranh công bằng…”
“Suỵt…”
Tang Lộc nhíu mày, cắt ngang lời gào thét của cậu ta: “Nhỏ cái mồm thôi, cậu nghĩ chuyện này hay ho lắm sao?”
Phong Dật cứng họng: “…”
Tang Lộc đúng là hết thuốc cứu cậu ta.
Mấy câu thoại sến súa của Phong Dật cứ như lôi từ trong phim thần tượng Đài Loan đời đầu ra vậy, nghe mà ngón chân cô sắp tự động bấu xuống đất đào được nguyên cái lâu đài luôn rồi đây này.
Không chen ngang không được.
Điều chỉnh lại cảm xúc, cô tiếp tục nhìn chằm chằm Phong Dật: “Cậu muốn biết tại sao mọi người chỉ nhắm vào cậu, mà không màng đến Phong Bách chứ gì? Là vì cậu đã bị cậu ấy bỏ xa một khoảng rất dài rồi, cậu ấy nhỏ tuổi hơn cậu, nhưng suy nghĩ lại trưởng thành hơn cậu vạn lần.”
Phong Dật nghiến chặt răng: “Chị thì hiểu cái quái gì? Đừng tưởng làm chị dâu tôi thì có quyền thích phán xét tôi thế nào cũng được.”
“Dù tôi chỉ là một con kiến bò ngang qua, tôi cũng sẽ phán xét cậu y chang vậy.”
Tang Lộc thản nhiên đáp.
Phong Dật nhíu mày.
Tang Lộc: “Chẳng phải lúc nào cậu cũng ngứa mắt Phong Bách sao? Nhưng cậu thử nhìn lại bản thân mình lúc này đang làm cái trò trống gì, rồi nhìn lại xem cậu ta đang làm gì?”
“Trong lúc cậu bày trò tuyệt thực, mượn rượu quậy phá nhà người ta, thì cậu ta đang tự tay gây dựng sự nghiệp của mình.”
“Nếu không có cái mác nhị thiếu gia nhà họ Phong chống lưng để cậu ăn không ngồi rồi, cậu nghĩ với cái tính cách này, cậu sẽ bị đời vùi dập bao nhiêu trận đòn?”
Ánh mắt Phong Dật khẽ dao động, nét mặt đông cứng.
Dường như đang nghiêm túc ngẫm nghĩ những lời Tang Lộc vừa nói.
Hồi lâu sau, anh ta mệt mỏi nhướng mí mắt lên: “Tôi vô dụng đến thế sao? Chẳng trách… không ai thèm thích.”
Tang Lộc nở nụ cười gượng gạo, lịch sự mà không mất đi sự thân thiện.
Phong Dật: “…”
Không khí ngượng ngùng mất vài giây.
Thấy bộ dạng cậu ta thảm hại quá, Tang Lộc cũng hạ giọng: “Cậu đi sai hướng rồi, đừng bận tâm người khác có thích mình hay không, cậu tự soi gương xem có nhìn nổi cái bộ dạng của mình lúc này không? Mang tiếng đi học thạc sĩ mà vứt xó, suốt ngày đàn đúm tụ tập với đám bạn bè tồi tệ đua xe bạt mạng, ỷ thế nhà có tiền, nghĩ mình chọc trời khuấy nước cỡ nào cũng có người dọn rác cho, cậu có thấy thích bản thân mình không?”
Phong Dật hoàn toàn suy sụp.
Nắm đấm nãy giờ siết chặt bỗng chốc buông thõng.
Anh ta vô lực dựa người vào tường, khóe môi nhếch lên một nụ cười tự giễu, cười khổ: “Phải, chị dâu nói đúng lắm, đến tôi còn khinh rẻ chính mình, thì lấy tư cách gì mong Kiều Hi sẽ thích tôi, càng quậy phá, cô ấy lại càng coi khinh.”
Ánh mắt Tang Lộc xẹt qua một tia gian xảo.
Điềm báo lành đây rồi.
Có vẻ cậu nhóc này đã thông suốt.
Cô thừa thắng xông lên: “Đã hiểu ra vấn đề thì tự mình đứng dậy, dọn dẹp sạch sẽ cái mớ bòng bong do mình gây ra đi, muốn được người khác thích, thì trước tiên bản thân phải có phẩm chất gì đó để người ta thích chứ.”
Phong Dật ngẩn ngơ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tang Lộc.
Cảm giác mọi thứ xung quanh trở nên không chân thật.
Rõ ràng chị dâu chỉ lớn hơn anh ta có vài tuổi, nhưng tư duy và trải nghiệm sống của chị ấy lại bỏ xa anh ta một khoảng cách khổng lồ.
Giây phút này, anh ta hoàn toàn bị những lời đó thuyết phục.
Anh ta không thể cứ trượt dài mãi như thế này được, không thể cứ sống vật vờ qua ngày.
Đúng lúc này.
Từ ngoài sân vọng vào tiếng lạch cạch.
Quản gia Nhạc theo lời dặn của Tang Lộc lúc nãy, sai người bê một cái bếp nướng BBQ ra sân.
Rất nhanh sau đó, có người vào báo: “Đại thiếu phu nhân, than trong bếp nướng đã nóng rồi ạ.”
Tang Lộc đi thẳng ra cửa, liếc nhìn về phía Phong Dật đang ngồi bệt trên sàn: “Tôi thì tôi chịu không nổi cái cảnh nhịn đói đâu, tới giờ là phải nạp năng lượng, tôi đi ăn thịt nướng đây, cậu cứ từ từ mà suy nghĩ xem có nên ra ngoài không.”
Bỏ lại câu nói đó, cô sải bước ra ngoài.
Lúc này Phong Dật mới hiểu ra, ban nãy cô lầm bầm to nhỏ với quản gia Nhạc cái gì, thì ra là xài chiêu khích tướng, muốn dụ anh ta ra ăn chứ gì.
Mặc dù anh ta đã bị thuyết phục, nhưng lòng kiêu hãnh vẫn còn nguyên, anh ta bước theo ra ngoài, không định ăn uống gì cả.
Trong đầu anh ta cứ quanh quẩn một câu chị dâu vừa nói, anh ta muốn hỏi cho rõ.
Tang Lộc ngồi xuống trước bếp nướng.
Bắt đầu đặt từng xiên thịt lên vỉ sắt.
Vừa ngẩng đầu, cô đã thấy Phong Dật quả nhiên đi theo ra ngoài.
Khóe môi cô cong lên, vừa thầm reo trong lòng một câu “kế hoạch thành công”, thì phát hiện Phong Dật không hề ngồi xuống mà chỉ lúng túng đứng bên cạnh. Môi anh ta mấp máy hồi lâu, cuối cùng mới lên tiếng hỏi: “Chị dâu, vừa rồi chị nói phải có những phẩm chất khiến người khác yêu thích. Tôi muốn biết những phẩm chất nào đáng để người ta yêu thích? Chị thích phẩm chất nào ở anh cả?”
Ánh mắt Phong Dật vẫn còn chút sắc bén, nhưng lại vô cùng chân thành.
Giống như thật sự muốn hỏi người phụ nữ duy nhất trong nhà về một vấn đề mà anh ta không hiểu rõ.
Tang Lộc ngẩn ra: “Anh cả cậu?”
Nhất thời cô không biết nên trả lời thế nào.
Trên người Phong Nghiên có rất nhiều phẩm chất ưu tú.
Nhưng cô không biết liệu có thể liên hệ chúng với hai chữ “thích” hay không.
Trước mắt, ánh mắt Phong Dật hiếm khi thành thật và dịu dàng đến vậy. Có thể tưởng tượng để hỏi ra câu này, anh ta đã phải lấy hết can đảm như thế nào.
Cô chắc chắn không thể trả lời qua loa.
Im lặng một lúc.
Cô nghiêm túc lên tiếng: “Anh cả cậu chín chắn, đáng tin cậy, cảm xúc ổn định, xử lý chuyện gì cũng luôn bình tĩnh, ung dung.”
“Với lại anh ấy cực kỳ tự giác, cầu tiến và chăm chỉ, ngày nào cũng làm việc đến tận khuya.”
Tang Lộc lần lượt kể ra những điểm tốt của Phong Nghiên trong mắt mình.
Bất giác, cô đã nói khá nhiều.
Cô ngừng lại, biết điểm dừng đúng lúc.
Tránh để Phong Dật nhất thời không thể tiếp thu, cảm thấy mình chẳng thể nào đuổi kịp những ưu điểm của Phong Nghiên, rồi dứt khoát buông xuôi.
Tang Lộc dừng lời: “Đương nhiên còn vài điểm khác nữa, nhưng không cần thiết phải nói nhiều.”
“Cứ nói đi.”
Phong Dật đã nghe lọt tai, ánh mắt còn tràn đầy ham học hỏi hơn lúc nãy.
Anh ta vẫn muốn tìm hiểu thêm một chút xem trong mắt phụ nữ, những phẩm chất nào mới đáng được yêu thích.
Tang Lộc không ngờ anh ta lại tò mò đến thế, đành bổ sung ngắn gọn vài câu: “Ví dụ như đẹp trai, dáng người đẹp, bàn tay rất đẹp, giọng nói cũng hay. Mấy ưu điểm chẳng đáng nhắc đến này thì có gì mà phải kể?”
“Cũng đúng.”
Phong Dật gật đầu, đồng tình với cách nói của Tang Lộc.
Trong lúc gật đầu, khóe mắt anh ta liếc sang một bên, đột nhiên phát hiện trong sân có thêm một bóng người.
Giây tiếp theo, anh ta lập tức bật lùi ra xa nửa mét, kinh ngạc kêu lên: “Anh cả!?”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Trị Liệu Cho Tổng Tài Câm, Cả Hào Môn Ngỡ Ngàng – Chương 91

Chương 91

Chiếc mô tô phân khối lớn gầm vang rồi lao đi.
Đều là xe hai bánh, nhưng trải nghiệm ngồi trên mô tô phân khối lớn hoàn toàn khác với Cam Nhỏ.
Qua vài khúc cua, Tang Lộc cảm thấy trái tim mình sắp bị hất văng ra ngoài.
Cô có thể cảm nhận được Phong Nghiên đã khống chế tốc độ xe trong phạm vi an toàn, nhưng cô vẫn vô cùng căng thẳng.
Ban đầu, cô chỉ ngượng ngùng đặt hai tay lên hai bên eo anh.
Sau đó, cô dần siết chặt hơn.
Đến khi vào cua, tư thế của cô hoàn toàn biến thành ôm chặt lấy anh.
Đường chạy thử của trung tâm 4S rộng rãi, bằng phẳng, được chiếu sáng bởi vài ngọn đèn lớn. Trên đường chạy chỉ có duy nhất xe của hai người.
Không gian vừa rộng rãi vừa yên tĩnh.
Thứ duy nhất có thể nghe thấy là tiếng động cơ mô tô gầm rú ầm ầm.
Dần dần thích nghi với tốc độ, Tang Lộc không còn căng thẳng nữa.
Nhưng nhịp tim cô mãi vẫn chưa bình ổn.
Thay vào đó, cô lại bắt đầu căng thẳng theo một kiểu khác.
Hai tay ôm lấy eo Phong Nghiên, động tác của cô hơi cứng nhắc.
Cơ bắp hai bên eo anh rất săn chắc, rắn rỏi và đầy sức mạnh.
Hình ảnh lần trước cô say rượu, vô tình kéo mở áo sơ mi của anh lại một lần nữa ùa vào đầu.
Cơ bụng với những đường nét rõ ràng ấy, lúc này chỉ cách cô một lớp áo phông.
Nghĩ đến đây, lòng bàn tay cô bắt đầu rịn mồ hôi.
Tấm lưng Phong Nghiên rất rộng. Gió thổi khiến chiếc áo phông đen phồng lên, chiếc cổ trắng lạnh được ánh đèn lớn hai bên chiếu rọi, ánh lên vẻ rắn rỏi đầy sức mạnh.
Nhìn từ góc độ của cô, những đường nét cứng cáp của chiếc mô tô khiến bóng lưng Phong Nghiên trông cũng sắc bén, lạnh lùng hơn thường ngày.
Cứ như thể anh và người vừa dịu dàng lau vết nước trên cổ tay cô ban nãy là hai người hoàn toàn khác nhau.
Hơi thở Tang Lộc hơi khựng lại.
Cô không phân biệt nổi nguyên nhân khiến nhịp tim mình tăng nhanh có còn là do tốc độ xe hay không.
Gió lùa vào trong mũ bảo hiểm.
Cuốn đi hơi nóng trên gương mặt cô.
Ở ghế trước mô tô, gương mặt vốn luôn trầm tĩnh, lạnh lùng của Phong Nghiên cũng thoáng khựng lại.
Ánh mắt anh hơi cụp xuống, liền có thể nhìn thấy đôi cánh tay trắng nõn đang vòng quanh eo mình.
Da thịt mềm mại, trắng trẻo, như phát sáng.
Yết hầu anh không tự nhiên khẽ chuyển động lên xuống.
Cảm giác nóng ran tỏa ra từ vòng eo khiến anh có phần không biết phải làm sao.
Cổ tay khẽ động, anh giảm tốc độ xe.
Chậm lại rồi lại chậm thêm.
Thế nhưng anh vẫn cảm thấy đường chạy thử này quá ngắn.
Đáng lẽ phải xây dài hơn một chút.
Mô tô chạy vài vòng quanh đường chạy.
Cuối cùng cũng dừng lại.
Tang Lộc hớn hở nhảy tót xuống xe, tháo mũ bảo hiểm ra, thở dài đầy thỏa mãn: “Gió thổi dễ chịu quá! Cảm giác hoàn toàn khác với lúc chạy xe hóng gió bằng Cam Nhỏ.”
Phong Nghiên xách hờ chiếc mũ bảo hiểm trên tay, dưới ánh đèn đường, đôi con ngươi đen nhánh, sâu thẳm của anh cũng thoảng qua nét cười nhè nhẹ.
Giây tiếp theo, Tang Lộc dường như ý thức được mình lỡ miệng, liền ném ánh mắt đầy áy náy về phía Cam Nhỏ đang nằm chỏng chơ đằng xa, lẩm bẩm: “Cơ mà chân ái vẫn là Cam Nhỏ, nó đã đồng hành cùng tôi cày cuốc biết bao nhiêu ngày tháng, không ai có thể thay thế được nó đâu.”
Cô hoàn toàn không nhận ra, lúc nghe cô lẩm bẩm câu đó, ánh mắt người đàn ông bên cạnh chợt xẹt qua một tia sáng kỳ lạ.
Một lúc sau, Phong Nghiên sải đôi chân dài, nhàn nhạt buông một câu: “Xong rồi, về thôi.”
Tang Lộc “ồ” một tiếng rồi bước theo anh.
Đi được vài bước, cô mới phát hiện Phong Nghiên không hề đi về phía Cam Nhỏ.
“Không phải chúng ta đến đón Cam Nhỏ về sao?” Cô nghiêng đầu hỏi anh.
Phong Nghiên không biểu lộ cảm xúc:
“Động cơ của nó có chút vấn đề, còn phải để ở đây vài ngày nữa. Sửa xong họ sẽ đưa về.”
Tang Lộc: “?”
Cam Nhỏ đáng thương, sao lại lắm bệnh lắm tật thế nhỉ? Bình thường cô còn chẳng nhận ra.
Đúng là chịu đủ mọi khổ sở, số phận long đong.
Sau này lúc lái nó, cô phải cẩn thận hơn mới được.
Chiếc Rolls-Royce màu đen lướt qua màn đêm, hướng về phía Thanh Hà Loan.
Trong xe vô cùng yên tĩnh.
Tang Lộc kết nối điện thoại với Bluetooth trên xe, bật nhạc nghe.
Phong Nghiên lái xe, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường. Nhưng qua những ngón tay thỉnh thoảng khẽ gõ theo nhịp điệu trên vô lăng, có thể nhận ra tâm trạng anh khá tốt.
Tâm trạng Tang Lộc cũng rất vui vẻ.
Dạo này quay show bận sấp mặt, tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi được vi vu hóng gió trên chiếc phân khối lớn, quả là một liều thuốc xả stress cực mạnh.
Cô hạ kính xe xuống một chút, thoải mái gối đầu lên cánh tay, nhắm mắt tận hưởng những giai điệu êm ái.
Ung dung tự tại.
Đột nhiên, ánh mắt cô khựng lại.
Như vừa ngộ ra chân lý gì đó.
Không đúng…
Cam Nhỏ chạy bằng bình ắc quy cơ mà, đào đâu ra động cơ???
Cô len lén liếc sang Phong Nghiên đang chuyên tâm cầm lái, chớp chớp mắt ngơ ngác.
Nhìn vẻ mặt thản nhiên, đĩnh đạc của anh, không giống loại người sẽ nói năng lung tung tí nào.
Tang Lộc thu ánh mắt về.
Vắt óc suy nghĩ một hồi, cô tự đưa ra phán đoán: Chắc cả đời Phong Nghiên chưa từng đụng đến xe máy điện, mù tịt về cấu tạo bên trong của nó, nên mới gọi nhầm bình ắc quy thành động cơ đây mà.
Suy đi tính lại, cô quyết định không vạch trần cái lỗ hổng kiến thức đời sống của anh.
Bàn về cách làm một người vợ liên hôn chu đáo, thì cô thuộc hàng top server rồi!
Thế là.
Cái chuỗi ngày Phong Nghiên đóng vai tài xế đưa rước cô đi làm lại được gia hạn thêm một tuần.


Một ngày nào đó của tuần sau.
Tang Lộc tan ca về nhà, liền thấy Cam Nhỏ chễm chệ trong gara ở Thanh Hà Loan.
Con ốc vít nào cũng bóng loáng, sáng choang, trông cứ như vừa được lột xác thay máu hoàn toàn.
Tang Lộc lôi điện thoại ra, háo hức chụp liền mấy tấm ảnh.
Đang tính lựa hình post Moments, thì điện thoại đổ chuông.
Nhìn cái tên nhảy nhót trên màn hình, cô sững người mất một giây.
Người gọi đến: Phong Nghiên.
Kể từ ngày anh mở miệng nói chuyện được, hai người toàn trao đổi qua WeChat.
Đây là lần đầu tiên anh gọi điện cho cô.
Bấm nút nghe, Tang Lộc áp điện thoại vào tai.
Qua sóng điện thoại, giọng nói trầm ấm đầy từ tính của anh mang đến một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, vô cùng dễ nghe.
“Tan làm chưa?”
Tang Lộc hơi lơ ngơ một giây, đáp: “Rồi á, tôi vừa về tới nhà.”
“Cô có thời gian ghé qua nhà cũ một chuyến không, Phong Dật đang làm loạn, ông cụ không trị nổi nó.”
“Hả?”
“Tôi đang bận họp gấp, không đi được.”
“…”
Khoan khoan…
Để cô xâu chuỗi lại đã.
Đây là cái vụ Phong Nghiên nói mấy hôm trước, giao Phong Dật cho cô quản giáo đấy hả?
Gấp gáp thế sao?
“Tôi mà trị được cậu ta á?”
Tang Lộc mờ mịt hỏi lại.
“Cái lúc cô hắt nước lên đầu nó trông ung dung lắm cơ mà?”
Người trong điện thoại không đáp mà hỏi ngược lại.
Cái điệu bộ tỉnh bơ coi đó là lẽ đương nhiên của anh làm Tang Lộc cứng họng.
Đang vắt óc nghĩ xem nên trả lời thế nào, lại nghe thấy chất giọng êm ru của anh vang lên: “Cô sang đó trước đi, họp xong tôi sẽ qua ngay.”
Tang Lộc hít sâu một hơi.
Tang Lộc hít sâu một hơi, cô ngoan ngoãn đáp lại “Vậy cũng được”.
Lúc chuẩn bị cúp máy, Tang Lộc chợt lên tiếng gọi giật anh lại.
“Phong Nghiên…”
Người bên kia hơi khựng lại, đây là lần đầu tiên anh nghe cô gọi cả họ lẫn tên mình.
“Sao?”
“Anh nhớ đến sớm nhé.”
Tang Lộc khẽ mím môi, giọng điệu đong đầy sự bất an.
Cô sợ mình gánh không nổi.
Ngay cả ông nội uy quyền ngút trời còn chào thua Phong Dật, Phong Nghiên lấy niềm tin ở đâu mà nghĩ cô sẽ trị được thằng nhóc đó chứ.
Đúng là quá đề cao cô rồi.
Nhưng Tang Lộc không hề hay biết, cái giọng điệu đầy lo âu của mình truyền qua điện thoại, lọt vào tai người nghe lại mang theo chút xíu nũng nịu, tủi thân.
Sững sờ vài giây, từ trong điện thoại vang lên tiếng cười khẽ, nhẹ bẫng của Phong Nghiên.
“Được, tôi sẽ qua đó nhanh nhất có thể.”
Anh nói.
Cúp điện thoại.
Tang Lộc cưỡi Cam Nhỏ lên đường.
Khi cô có mặt tại nhà cũ họ Phong, quản gia Nhạc đã đứng chực sẵn ngoài cổng.
Quản gia Nhạc đi trước dẫn đường, vừa đi vừa tóm tắt tình hình cho Tang Lộc nghe.
“Đại thiếu gia đã dặn dò, trong vòng một tuần cấm nhị thiếu gia ló mặt ra khỏi cửa, bắt nhị thiếu gia tự kiểm điểm bản thân.”
“Hai hôm đầu, nhị thiếu gia vẫn ngoan ngoãn chấp hành, ngoài việc ru rú trong phòng câm như hến thì mọi sinh hoạt đều bình thường.”
Quản gia Nhạc ngoái đầu nhìn Tang Lộc, nét mặt hiện rõ sự lo âu: “Nhưng từ hai ngày nay, cậu ấy bắt đầu tuyệt thực, không ăn không uống, phản đối lệnh cấm túc, ông cụ cũng hết cách với cậu ấy, đành phải gọi cô cậu qua đây…”
Cái kịch bản máu chó lỗi thời gì đây?
Tang Lộc không kìm được mà chửi thầm trong bụng.
Chỉ vài câu miêu tả ngắn gọn của quản gia Nhạc, cô đã ảo tưởng ra nguyên một series phim thần tượng não tàn.
Motip thiếu gia kiêu ngạo vì tình mà sụp đổ, tuyệt thực uy hiếp gia đình.
Bây giờ tiểu thuyết ngôn tình ba xu người ta cũng chê chả buồn viết kiểu này nữa rồi.
Thằng nhóc Phong Dật này, quả là một nam chính lỗi thời…
Vừa đi vừa lẩm bẩm chửi thầm, Tang Lộc rẽ qua một dãy hành lang dài.
Hiện ra trước mắt là một căn biệt thự nhỏ nhắn, bài trí thanh tao, giản dị.
Quản gia Nhạc đẩy cửa bước vào.
Tang Lộc chạm ngay ánh mắt của người bên trong.
Biểu cảm của cả hai đều thoáng sững sờ.
Phong Dật đang ngồi thẫn thờ trên sàn nhà giật nảy mình, anh ta cảnh giác liếc về phía cửa.
Chị dâu xuất hiện, vậy là có phải anh cả cũng đang ở gần đây không?
Ông nội thật là, cứ động một tí là lại báo cho anh cả!
Trong lòng Tang Lộc cũng giật mình.
Người đàn ông tóc tai rối bù, quầng thâm mắt sắp kéo dài xuống tận cằm này là tên ăn mày nào vậy?

Chương trước đó Chương tiếp theo