Trị Liệu Cho Tổng Tài Câm, Cả Hào Môn Ngỡ Ngàng – Chương 12

Chương 12

Từ nhà ba mẹ về, Tang Lộc cứ suy nghĩ mãi suốt ba ngày trời về chứng câm lặng của Phong Nghiên.
Cô nghĩ, mình phải làm gì đó thôi.
Nói thật lòng, nếu Phong Nghiên có thể mở miệng nói chuyện, chắc chắn cô là người mừng nhất.
Kéo gần quan hệ không thể chỉ một sớm một chiều, nhưng muốn duy trì giao tiếp, dùng lời nói chắc chắn vẫn tiện hơn viết chữ nhiều.
Mấy hôm trước, sau khi cô mang cá chiên giòn về nhà mới nghe dì Trương kể, hóa ra Phong Nghiên không bao giờ ăn cá.
Ngay lúc cô chuẩn bị tinh thần một mình “xử gọn” đĩa cá chiên, thì lại kinh ngạc nhìn thấy Phong Nghiên gắp một đũa.
Anh trai tảng băng phá lệ ăn cá sao?
Quá nể mặt rồi.
Tang Lộc vui đến mức chỉ hận không thể đốt pháo ăn mừng ngay tại trận.
Hiện giờ, quan hệ của hai người đang có chiều hướng tốt lên.
Càng phải thừa thắng xông lên.
Cô lên mạng tra cứu một phen, biết được bệnh nhân mắc chứng câm lặng do tâm lý rất cần người nhà dẫn dắt, hỗ trợ tháo gỡ khúc mắc trong lòng để không còn “từ chối mở miệng” nữa.
Trùng hợp quá còn gì?
Cô rành nhất là dùng “liệu pháp trò chuyện” đấy.
Chiều thứ bảy.
Phong Nghiên vừa rèn luyện trong phòng gym của nhà xong, tắm rửa sạch sẽ, bước ra định rót ly nước uống.
Tang Lộc xỏ đôi dép lê lông xù, lạch bạch lạch bạch chạy tới xáp lại gần.
“Có chuyện này tôi muốn hỏi một chút, bây giờ anh rảnh không? Nói chuyện lát nhé?”
Phong Nghiên dừng bước.
Rũ mắt nhìn cô.
Nắng ấm đầu xuân xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong nhà, rải đều lên gương mặt trắng trẻo của Tang Lộc, phủ lên mái tóc dài hơi xoăn của cô một tầng ánh sáng ấm áp, đôi môi hồng hào đang cong lên một nụ cười vui vẻ, vô cùng sống động, ngập tràn sức sống.
Yết hầu Phong Nghiên khẽ trượt lên xuống, anh dời tầm mắt.
Hất cằm về phía ghế sofa.
Ra hiệu, ra đằng kia nói.
Hai người ngồi xuống sofa.
Không hiểu tại sao… Cứ đối mặt với gương mặt tảng băng của Phong Nghiên, Tang Lộc lại tự động hóa thân thành meme một cách khó hiểu, hai tay đặt trên đầu gối, đôi mắt tròn xoe.
Ngoan-ngoãn.jpg
“Tôi nghe nói, mỗi tháng bác sĩ Kỷ đều đến điều trị cho anh…”
Lời vừa nói được một nửa, dì Trương đi ngang qua phòng khách bỗng ho sặc sụa.
Dì Trương thật sự không cố ý nghe trộm hai người nói chuyện, bà vừa dọn dẹp xong phòng chiếu phim, đang định đi về phía phòng chứa đồ thì tình cờ nghe được. Bàn tay đang nắm tay cầm máy lau nhà siết chặt, bà cố nhịn lắm rồi nhưng vẫn không nhịn được mà ho sặc một tiếng.
Quả thực là phu nhân ăn nói quá bạo dạn rồi.
Làm bà hết cả hồn.
Tuy nói mỗi lần bác sĩ Kỷ đến, giám đốc Phong đều không cố ý bảo người khác phải tránh mặt.
Nhưng tất cả bảo mẫu và quản gia làm việc cho nhà họ Phong đều biết, khi giám đốc Phong tiếp nhận điều trị thì cố gắng đừng xuất hiện, lỡ có nhìn thấy cũng phải nhanh chóng chuồn đi lẹ, tránh làm giám đốc Phong phật ý.
Phu nhân… lúc nào cũng dũng cảm thế này sao?
Luôn có thể giẫm chuẩn xác không sai một ly vào cái chủ đề nhạy cảm mà mọi người chỉ hận không thể né cho xa.
Tang Lộc hoàn toàn không bị tiếng ho kia ảnh hưởng, vẫn dùng khuôn mặt chân thành nhìn Phong Nghiên.
“… Lần sau bác sĩ Kỷ tới, tôi ở bên cạnh cùng anh nhé~”
“Tôi thấy chuyên gia trên mạng nói, điều trị chứng câm lặng rất cần sự dốc sức phối hợp của người nhà. Bây giờ hai chúng ta ở chung, người nhà bên cạnh anh chỉ có mỗi tôi thôi. Yên tâm cứ giao cho tôi, tôi sẽ dốc toàn lực hỗ trợ anh.”
Tang Lộc mím chặt môi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc đưa ra lời hứa, nét mặt kiên định y hệt một nữ chiến binh.
Buổi chiều tĩnh lặng, nắng thật ấm áp, làn da trắng sứ của cô được ánh mặt trời bao bọc, trắng trẻo hồng hào, đôi mắt long lanh ngấn nước sáng lấp lánh.
Ánh mắt Phong Nghiên đen như mực, chằm chằm nhìn cô không chớp mắt.
Như muốn nhìn thấu cô.
Tí tách…
Tí tách…
Giọt nước men theo ngọn tóc anh trượt xuống, rơi trên mặt sàn, phát ra âm thanh ngắn ngủi.
Phong Nghiên vừa tắm xong, cổ áo ướt sũng một mảng, anh để mái tóc đen ướt mềm, xẹp xuống.
Tang Lộc chợt ngẩn ngơ, trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh nhìn thấy trên tivi hôm nọ.
Phong Nghiên đứng trước mặt nhân viên tập đoàn, phong thái trầm tĩnh điềm đạm, cả người toát ra khí chất tinh anh.
So với bộ dạng tóc xõa mềm mại bây giờ, tự nhiên lại có cảm giác… tương phản lạ kỳ.
Cảm giác này chỉ xuất hiện trong chớp mắt.
Tầm nhìn của cô vừa hơi dời xuống, liền nhìn thấy đôi lông mày lạnh đến mức sắp kết băng của anh, cảm giác áp bức lại cuồn cuộn ập tới.
Mà ở một bên, dì Trương đang nắm máy lau nhà chưa đi xa, nghe thấy lời của Tang Lộc thì đứng hình, từ từ quay đầu lại.
Nhìn phu nhân đang tắm mình trong ánh nắng, giống hệt như nhìn thấy một vị Bồ Tát sống xinh đẹp!
Cùng một câu nói.
Lọt vào tai những người khác nhau, ý nghĩa nghe được cũng khác nhau.
Hai chữ cứ lặp đi lặp lại trong đầu Phong Nghiên lúc này là người nhà.
Những người có quan hệ huyết thống với anh, có thể xưng là “người nhà”, gồm ba người, nhưng cách chung sống lại chẳng giống người nhà cho lắm.
Với ông cụ Phong, là kính trọng, tôn sùng.
Với hai người em trai, là quyền uy như cha, là quản giáo nghiêm ngặt.
Ánh mắt người đàn ông hơi ngưng lại, dần dần dời tiêu điểm vào gương mặt rạng rỡ sống động trước mắt.
Người nhà…
Trái tim giống như bị một thứ gì đó mềm mại chạm vào.
Một cảm giác không diễn tả được bằng lời dâng lên cõi lòng.
Rất xa lạ, cũng rất không quen.
Im lặng thật lâu, anh cụp mắt xuống.
Dùng giấy bút trên bàn trà, viết: [Tùy cô, nếu hôm đó cô ở nhà thì có thể tham gia cùng.]
Chuyện trị liệu vốn không cấm bảo mẫu, tất nhiên cũng chẳng cần phải lảng tránh cô.
“Vậy anh nhớ nói trước với tôi nha!”
Tang Lộc mừng rỡ trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn anh, hơi không dám tin anh lại nhận lời sảng khoái đến vậy, “Tôi nhất định sẽ ở nhà.”
Tang Lộc vui vẻ nhìn anh thêm mấy giây.
Đột nhiên.
Cô chìa ngón út về phía anh.
Người đàn ông rũ mắt, “?”
Còn chưa kịp phản ứng, bàn tay đã bị cô vồ lấy.
Nhanh chóng hoàn thành thao tác ngoéo tay, đóng dấu.
“Quyết định vậy nha~”
Tấm lưng thẳng tắp của người đàn ông chợt cứng đờ.
Xúc giác mềm mại ấm áp khi lòng bàn tay bị cô nắm lấy, dường như vẫn còn lưu lại.
Tang Lộc lại không hề nhận ra sự thiếu tự nhiên của anh, chỉ bật cười.
Cười được mấy giây, cô bỗng ngớ người.
Ờm… hành động vồ lấy tay Phong Nghiên ngoéo tay đóng dấu trong vô thức ban nãy, có phải là… quá giống học sinh tiểu học rồi không?
Quê quá đi mất.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tay anh sờ thích thật.
Thon dài rõ ràng, khớp xương cứng cáp, lại còn rất ấm.
Hì hì~
Càng nghĩ, khóe mắt lại càng không tự giác cong lên.
Chưa được mấy giây, nụ cười bỗng vụt tắt, cô chợt kinh hãi nhận ra, cái bộ dạng lúc thì cười tủm tỉm lúc lại im bặt của mình bây giờ.
Trông cứ như một đứa biến thái…
Tang Lộc: …

Chương trước đó Chương tiếp theo

Trị Liệu Cho Tổng Tài Câm, Cả Hào Môn Ngỡ Ngàng – Chương 11

Chương 11

Tang Lộc cắn răng nán lại phòng khách trò chuyện thêm một lúc.
Mãi đến khi đồng chí Lão Tang đứng dậy đi vào bếp chuẩn bị bữa tối, thần kinh căng thẳng của cô mới được thả lỏng một lát.
Không ngờ, còn chưa kịp thở được hai giây, cô lại bị bà Lâm kéo vào trong phòng.
“Lộc Lộc, con nói thật cho mẹ biết, hôm nay tự nhiên về nhà, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Có phải con cãi nhau với Phong Nghiên rồi không?”
“?”
Tang Lộc ngẩn ra.
Lâm Nguyệt Âm cảm thấy hôm nay con gái rất không bình thường.
Bình thường gặp ai cũng cười tủm tỉm, hôm nay cứ như ăn phải pháo, gặp ai là xỉa xói người đó.
Trước nay tính tình con gái bà luôn rất tốt, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ như vậy.
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể là cuộc sống sau khi kết hôn không suôn sẻ, phải chịu uất ức ở nhà họ Phong.
Tang Lộc: “Làm gì có ạ, con và Phong Nghiên sống với nhau rất tốt mà.”
Nhất là hai ngày nay, tiến bộ rõ rệt.
Lâm Nguyệt Âm vẫn không yên tâm, hồ nghi hỏi: “Thật không?”
“Thật mà~”
Tang Lộc mỉm cười, xóa bỏ sự nghi ngờ của mẹ, “Với lại, cho dù có muốn cãi thì con và anh ấy cũng cãi không nổi đâu.”
Lâm Nguyệt Âm nghe vậy, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng.
Bà đổi giọng, hạ thấp âm lượng: “Nhắc tới chuyện này, Lộc Lộc, mẹ muốn hỏi con.”
“Chứng câm của Phong Nghiên, có chữa khỏi được không?”
…
Chứng câm của Phong Nghiên, có chữa khỏi được không?
Trong giấc mơ tiên tri ngắn ngủi kia, Tang Lộc từng tìm kiếm dấu vết.
Theo như cô biết, Phong Nghiên không phải vừa sinh ra đã bị câm, mà là bị chứng câm do yếu tố tâm lý bộc phát.
Trong mơ, những phân đoạn xoay quanh chứng câm của Phong Nghiên không có nhiều.
Cô không có cách nào biết được nguyên nhân anh mắc bệnh.
Lại càng không biết, cuối cùng anh có mở miệng nói chuyện hay không.
Tang Lộc chìm vào trầm tư.
Chứng câm lặng…
Điều này cũng có nghĩa là cơ quan phát âm của anh không bị tổn thương thực thể.
Chỉ là dưới sự ảnh hưởng của yếu tố tinh thần, anh lựa chọn im lặng, từ chối mở miệng nói chuyện.
Nếu tích cực phối hợp điều trị, giải quyết được sự lo âu và xung đột trong tiềm thức, hoàn toàn có khả năng hồi phục.
Tang Lộc mím chặt môi: “Anh ấy… có khả năng hồi phục ạ.”
Lâm Nguyệt Âm thở phào một hơi:
“Tốt, tốt, có hy vọng hồi phục là tốt rồi.”
Khi hai người nói chuyện xong bước ra khỏi phòng, mấy người ở phòng khách đang vừa xem tivi vừa cắn hạt dưa.
Trên tivi đang phát một chương trình tài chính.
Đang giới thiệu bảng xếp hạng các doanh nghiệp niêm yết trong năm cùng với chủ tịch tập đoàn của họ.
Tập đoàn Phong thị đứng ở vị trí đầu bảng.
Tầm nhìn của Tang Lộc di chuyển, nhìn sang.
Trên màn hình, một bóng dáng quen thuộc vụt lướt qua.
Thân hình cao ráo của Phong Nghiên được bọc trong bộ âu phục phẳng phiu, phác họa nên tỷ lệ cơ thể gần như hoàn mỹ.
Hàng chân mày sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, chiếc đồng hồ trên cổ tay tản ra ánh kim loại, càng tôn lên làn da trắng lạnh.
Trông có vẻ như được phóng viên quay bằng kênh không chính thức, phía sau anh còn theo sau một vài người giống như trợ lý nhân viên, anh đi phía trước, cả người toát ra luồng áp bách lạnh lẽo bức người.
Đây là lần đầu tiên Tang Lộc nhìn thấy dáng vẻ của Phong Nghiên với tư cách là chủ tịch tập đoàn.
Vẫn là gương mặt ấy, nhưng lại lạnh lùng hơn hẳn so với lúc cô nhìn thấy ở nhà.
Bất giác hơi ngẩn người.
Dượng thấy thế, bỗng bật cười một tiếng.
“Dượng coi như hiểu tại sao Tang Lộc không kiếm được bạn trai rồi.”
Bác gái nghi hoặc tiếp lời: “Tại sao cơ?”
“Ánh mắt quá cao.”
Dượng chắc nịch nói, “Mọi người nhìn con bé xem, cứ nhìn chằm chằm mấy vị chủ tịch tập đoàn niêm yết trên tivi kìa, không rời mắt, nhìn đến mức mắt sáng rực cả lên, đương nhiên là không coi đàn ông bình thường ra gì rồi.”
“Tang Lộc à, không phải dượng nói con đâu, người trẻ tuổi ấy mà, đừng có mơ tưởng viển vông, thực tế một chút vẫn hơn. Học hỏi Hiểu Hiểu nhà dượng đi, bạn trai con bé tìm được cũng rất xuất sắc, lương năm hơn một triệu cơ đấy…”
Dượng làm như không có gì mà liếc nhìn màn hình tivi, nói: “… Dượng thấy ấy à, cũng chẳng kém mấy vị doanh nhân trên tivi là bao.”
Bác gái lộ vẻ kinh ngạc: “Chà, bạn trai Hiểu Hiểu kiếm được nhiều thế cơ à?”
Dượng kiêu ngạo: “Chứ sao nữa.”
Một người tung một người hứng, khiến Tang Lộc xem mà thấy buồn cười.
Cô vừa muốn trêu lại vài câu, đã nghe thấy bà Lâm với ánh mắt sắc lẹm mở miệng: “Đừng có không biết mà làm ra vẻ, kém xa lắm.”
Dượng quay đầu: “?”
Bà Lâm liếc ông ta một cái: “Quản lý cấp cao của tập đoàn niêm yết lương năm đã hơn một triệu rồi, huống hồ gì là chủ tịch?”
“Xùy…”
Dượng nói, “Chị thì biết chắc?”
Lâm Nguyệt Âm: “Thế nên tôi mới nói anh không biết mà còn làm ra vẻ? Cứ lên mạng tra thử là biết liền.”
Lâm Nguyệt Âm thật sự từng làm chuyện này.
Khi biết con gái có hôn ước từ bé với người họ Phong, bà đã lên mạng tra thử tình hình của tập đoàn Phong Thị.
Tài liệu chi tiết thì không tra được bao nhiêu, nhưng lại thấy không ít những bài viết buôn chuyện suy đoán về gia sản của nhà họ Phong.
Không xem thì không biết, vừa xem liền giật nảy mình.
“Đó không phải là trọng điểm.”
Dượng không giữ được thể diện, muốn gỡ gạc lại, “Trọng điểm là, người ta có kiếm được nhiều hơn nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến nhà mình, chẳng lẽ mấy người đó lại coi trọng con gái nhà chị sao? Tôi đang thay chị dạy dỗ con gái thôi, không thể mơ tưởng quá cao…”
“Không cần anh phải thay tôi dạy.”
Lâm Nguyệt Âm ngắt lời ông, “Với lại, con gái cưng nhà tôi vừa ngoan ngoãn vừa hiếu thảo, tính tình tốt lại xinh đẹp, đàn ông có tốt đến mấy thì con bé cũng xứng.”
Dượng tự nhận thấy không nói lại được.
Bực dọc cầm điều khiển lên, chuyển kênh.
“Được rồi, tôi không nói nữa, nói không lại mấy người phụ nữ các chị.”
Bà Lâm đâu có tính tình tốt như chồng mình.
Đã cãi nhau với người khác thì câu chốt hạ phải nằm trong tay mình mới được tính là thắng.
Bà nhạt nhẽo liếc mắt một cái, đưa ra lời chốt hạ: “Biết thế là tốt, sau này bớt xen vào chuyện người khác đi.”
Dượng kinh ngạc trợn tròn hai mắt: “!!”
Ngẩn ra mất tận bốn năm giây, trong bụng thầm nghĩ Lâm Nguyệt Âm đúng là không dễ chọc, ông bực bội thở dài một hơi, không mở miệng nữa.
Tang Lộc ở bên cạnh nhịn cười đến là khổ.
Không hổ là bà Lâm!
Mới dăm ba câu đã chặn họng ông dượng không nói được tiếng nào.
Sau một tình huống xen ngang, bầu không khí trong phòng khách trở nên có phần gượng gạo.
Mấy người vừa nãy còn lải nhải không dứt, nay đều ít nói hẳn đi, thỉnh thoảng mới buông vài câu trò chuyện câu được câu chăng rồi xem tivi.
Tang Lộc cảm thấy nhàm chán, đứng dậy đi về phía nhà bếp.
Đi giúp ba nhặt rau.
Vừa vào bếp, cô đã thấy ba đang cho mấy con cá nhỏ vào chảo.
“Ba, ba chiên nhiều một chút nha.”
“Ây da? Lâu rồi không ăn, thèm món này rồi à?”
Đồng chí Lão Tang lộ vẻ đắc ý, “Không phải ba con khoác lác đâu, tay nghề của ba ấy à, quán ăn bên ngoài chưa chắc đã sánh bằng.”
“Đương nhiên rồi ạ~” Tang Lộc hùa theo cười lớn, “Thế nên ba chiên nhiều một chút, con mang một ít về cho Phong Nghiên, để anh ấy cũng nếm thử tay nghề của ba.”
“…” Động tác của Tang Trường Phong hơi khựng lại, chợt nhận ra điều gì đó, “Cái đồ nhóc con không có lương tâm này, làm ba còn tưởng con thèm ăn.”
Tang Lộc hì hì cười, làm mặt hề: “Chắc chắn là con thèm ăn chứ ạ, ba làm gì cũng là ngon nhất~”
Tang Trường Phong cười mắng: “Ba tin con sái cổ ấy, chỉ được cái miệng là giỏi dỗ dành.”
“Đồng chí Lão Tang quá khen,”
Tang Lộc làm mặt nghiêm, “Đều là di truyền từ ba cả đấy!”
Nói thì nói, cười thì cười.
Tang Trường Phong vẫn lấy hết số cá nhỏ trong tủ lạnh ra.


Lúc ăn tối, Tang Lộc và nhanh mấy miếng cơm.
Rời đi từ sớm.
Cô một chút cũng không muốn chạm mặt chị họ Trang Hiểu.
Vừa nghĩ tới tình cảnh ngẫu nhiên gặp nhau ở quán thịt nướng lần trước, cả người cô lại nổi da gà.
Những lời sến súa buồn nôn kia, nghe mà ngượng giùm muốn đào cái lỗ chui xuống đất.
Trước khi đi, cô không quên kéo bà Lâm sang một bên, trịnh trọng dặn dò bà nhất định phải trông chừng đồng chí Lão Tang, ăn nói hành sự phải cẩn thận.
Bà Lâm đáp lại bằng ánh mắt “con cứ yên tâm đi”.
Bước ra khỏi cổng khu chung cư.
Bên cạnh gốc cây lớn ngoài đường nhỏ, tài xế thấy cô bước ra, vội vàng mở sẵn cửa xe.
Cung kính để thõng tay đứng bên cửa.
“Phu nhân, mời cô lên xe.”
“Suỵt!”
Tang Lộc kéo thấp vành mũ, “Nhỏ tiếng thôi!”
Vèo một cái, cô lẻn ngay vào trong xe.
Tài xế: “?”
Xe khởi động.
Đúng lúc này, ở làn đường đối diện, một chiếc xe Mercedes đang chạy tới.
Trang Hiểu nhìn thấy logo xe chói mắt, cùng những đường nét thiết kế mượt mà như nước chảy của thân xe, đôi mắt chợt trừng lớn.
“Mẹ ơi, siêu xe hạng sang? Khu nhà mình lại xuất hiện loại siêu xe này sao?”
Ở ghế phụ, mẹ Trang nhìn theo ánh mắt của cô ta.
Bà nghi hoặc hỏi: “Xe gì vậy? Logo này chưa thấy bao giờ? Còn xịn hơn cả Mercedes sao?”
“Xịn hơn… nhiều lắm mẹ ạ.”
Trang Hiểu vẫn chưa hết chấn động.
Đó là logo xe chỉ có thể nhìn thấy trên tạp chí.
Trang Hiểu nhìn không chớp mắt, muốn nhìn cho rõ xem người ngồi trên chiếc xe kia là ai.
Hai chiếc xe lướt qua nhau.
“A…”
Mẹ Trang kinh hô.
“Tang Lộc!? Người trên chiếc xe đó, hình như là Tang Lộc!”
Trang Hiểu kinh ngạc: “Hả?”
Sao có thể chứ.
Tang Lộc mà đi được loại xe xịn thế này sao?
Rõ ràng là nó chỉ có mỗi chiếc máy điện rách.
Trang Hiểu định thần nhìn lại.
Chỉ còn thấy được lờ mờ hình dáng.
Người phụ nữ trong xe đội mũ, mái tóc dài xoăn tự nhiên hơi xõa, không nhìn rõ mặt.
Trầm mặc vài giây.
Trang Hiểu vẫn cảm thấy suy đoán của mẹ quá hoang đường.
“Không thể nào là Tang Lộc được, chắc chắn là mẹ hoa mắt nên nhìn nhầm rồi.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Trị Liệu Cho Tổng Tài Câm, Cả Hào Môn Ngỡ Ngàng – Chương 10

Chương 10

Tầng ba tòa số 2.
Tang Trường Phong mở cửa, vẻ mặt ngập tràn niềm vui sướng và bất ngờ.
“Con gái cưng về đấy à? Sao không báo trước cho ba một tiếng?”
Nghe tiếng, Lâm Nguyệt Âm ngạc nhiên ló đầu ra, “Lộc Lộc về rồi hả con?”
“Muốn cho ba mẹ một bất ngờ mà.”
Tang Lộc cười rạng rỡ, xách xách mấy túi quà lớn nhỏ trên tay.
Nụ cười trên môi Tang Trường Phong vụt tắt, hàng mày nhíu chặt lại, “Về thì cứ về, bày vẽ mua sắm làm gì? Tính làm khách lạ trong cái nhà này hay gì!”
Tang Lộc lập tức trề môi, quay sang mách lẻo với bà Lâm: “Mẹ ơi, ba lại mắng con!”
Lâm Nguyệt Âm bước tới, lườm chồng một cái sắc lẹm, “Lộc Lộc nó mới vác xác về ông đã la mắng nó, có mỗi ông là biết mở miệng thôi hả?”
“…”
Tang Trường Phong im lặng ngay lập tức, tự giác đưa tay xách mấy túi quà mang vào trong.
Tang Lộc khoác tay mẹ, nũng nịu: “Nhớ mẹ quá đi mất~~~”
“Tất nhiên là cũng nhớ đồng chí lão Tang…”
Tang Lộc ngoái đầu lại, chia đều tình cảm cho ba, “… làm món cá rán tẩm bột nữa.”
Nụ cười vừa mới nhen nhóm trên môi Tang Trường Phong trong tích tắc đã chuyển thành vẻ bất lực: “…”
Con gái rượu của mình, còn biết làm sao bây giờ.
Cưng chiều thôi chứ sao.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Tang Lộc thuê một căn hộ gần đài truyền hình để tiện bề đi lại, chỉ đến dịp lễ Tết mới tạt qua nhà thăm ba mẹ.
Nhưng cứ mỗi lần đặt chân về nhà, cô lại như được sống lại những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, hóa thân thành một đứa trẻ mãi chẳng chịu lớn.
Chuyến này về, cô sắm sửa cho bà Lâm trọn bộ mỹ phẩm chăm sóc da phù hợp với loại da của bà, còn tậu thêm cả viên uống bổ gan, dầu cá cho đồng chí lão Tang.
Bình thường đi làm, Tang Lộc toàn tu cà phê Luckin giá 9.9, đặt đồ ăn ngoài cũng lượn lờ mấy app để so đo giá cả.
Ấy thế mà, cứ đụng đến chuyện mua sắm cho ba mẹ, là cô chẳng hề tiếc tay, cứ cái gì xịn xò nhất, đắt đỏ nhất là rinh về.
Hai mẹ con ríu rít trò chuyện ngoài phòng khách, còn Tang Trường Phong thì cặm cụi gọt hoa quả trong bếp.
Lúc bưng đĩa cam đã được bổ sẵn ra, ông lại nghe thấy vợ mình bắt đầu ca bài ca muôn thuở.
“Các cụ dạy không có sai bao giờ, chuyện tốt phải biết giấu giếm, kẻ tiểu nhân khó mà dòm ngó.”
Lâm Nguyệt Âm vỗ nhẹ lên mu bàn tay con gái, giọng điệu thâm thúy, “Con được gả vào nhà danh gia vọng tộc, đi đứng ăn nói phải hết sức cẩn trọng, nhún nhường, một là để người ta không bắt nạt mình, hai là đừng có đi đâu cũng bô bô cái miệng ra mà khoe khoang.”
“Các cụ còn dạy thế này nữa cơ…” Tang Trường Phong đặt đĩa hoa quả xuống trước mặt hai mẹ con, cười xen ngang, “Phú quý không về làng, chẳng khác nào mặc áo gấm đi đêm.”
Lâm Nguyệt Âm: “…”
Tang Lộc: “…”
Tang Trường Phong: “Tôi thật không hiểu mẹ con bà có cái gì mà cứ phải giấu giấu giếm giếm, con gái cưng của tôi là do đính ước từ thuở lọt lòng mới gả qua đó, chứ có phải đu bám trèo cao đâu, sao lại không được nói cho thiên hạ biết?”
Lâm Nguyệt Âm cau mày: “Cái đồ cục mịch như ông thì biết cái gì.”
Thực ra ban đầu Lâm Nguyệt Âm cũng có suy nghĩ giống hệt chồng mình.
Chuyện này có gì khuất tất mà không thể nói cho người ngoài biết?
Chỉ là, sau một lần vô tình bắt quả tang chồng lén lút chu cấp tiền bạc cho đám họ hàng xa, bà mới bắt đầu cảnh giác.
Lỡ để đám người đó đánh hơi được chuyện con gái bà gả vào hào môn, chúng nhất định sẽ mượn gió bẻ măng, được nước lấn tới.
Tới lúc đó, nào là vay tiền, nào là nhờ vả, đủ mọi chuyện ruồi bu kiến đậu đổ ập xuống đầu con gái bà, nó làm sao mà chống đỡ cho nổi?
“Thôi được rồi, được rồi, tôi không hiểu,”
Ba Tang giơ tay đầu hàng, “Tôi chỉ rành mỗi chuyện nấu ăn ngon cho hai mẹ con bà thôi, thế được chưa?”
Lâm Nguyệt Âm phì cười, “Thế còn nghe được.”
Tang Lộc bật cười nhìn ba mẹ chí chóe cãi nhau, bốc một miếng cam bỏ vào miệng.
Cô hiểu mẹ làm vậy là muốn tốt cho cô, cũng thừa biết ba là người dễ mủi lòng.
Cô liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường.
13:45
Nếu không có gì thay đổi…
Một lát nữa thôi, bác gái, cô út, dượng họ, cậu út và cả ông dượng họ đáng ghét nhất quả đất, sẽ rồng rắn kéo đến gõ cửa nhà cô.
“Kính coong ——”
Tiếng chuông cửa đột ngột réo vang.
Trong lúc ba mẹ Tang còn đang ngơ ngác, Tang Lộc đã bật dậy, phi ra mở cửa.
“Chú Tang à, tối nay hai anh em mình làm vài ly nhé.”
Dượng họ đứng ngoài cửa, chưa kịp nhìn rõ người mở cửa là Tang Lộc, đã ngạc nhiên thốt lên, “Ơ kìa, Tang Lộc về rồi đấy à?”
Tang Lộc nặn ra một nụ cười công nghiệp.
Theo sau dượng họ là gia đình bác gái, cô út, những người vô tình chạm mặt nhau dưới sân khu dân cư rồi mới nảy sinh ý định lên thăm nhà cô.
Trước đây, cứ mỗi lần họ hàng kéo đến chơi là Tang Lộc lại viện cớ bận việc, chui tọt vào phòng đóng cửa nằm ườn, hoặc là chạy ra ngoài cho rảnh nợ.
Hôm nay, cô lại hành động hoàn toàn trái ngược.
Suốt một buổi chiều, ròng rã ba tiếng đồng hồ.
Cô ngồi chễm chệ trên ghế sô pha, lắng tai nghe mọi người “buôn dưa lê”.
Vẻ mặt nghiêm túc chẳng khác nào đang làm bài thi nghe tiếng Anh đại học.
Có người trẻ tuổi ở đó, chủ đề câu chuyện đương nhiên sẽ xoay quanh lớp trẻ.
Bác gái: “Tang Lộc dạo này càng lớn càng xinh ra nhỉ, dạo này công việc ở đài truyền hình có vất vả lắm không con?”
Tang Lộc: “Cũng bình thường thôi bác ạ, cũng tàm tạm.”
Mắt bác gái đảo như rang lạc: “À đúng rồi, lương bổng ở đài truyền hình có bị cắt giảm không? Bác nghe bảo dạo này nhiều công ty đang thi nhau giảm lương nhân viên, chắc đài truyền hình cũng không thoát đâu nhỉ?”
Tang Lộc thong thả lấy một miếng cam: “Không giảm đâu bác, còn được tăng thêm chút đỉnh nữa cơ.”
Nghĩ đến cái thói bợ đỡ người giàu, chà đạp người nghèo, lúc nào cũng thích mỉa mai kháy đểu của bác gái, cô nuốt trôi miếng cam, rồi tỉnh bơ bồi thêm một câu: “Chắc mức tăng cũng nhỉnh hơn mức tăng lương hưu của bác một tẹo đấy ạ.”
Bác gái sững người, á khẩu không nói nên lời: “…”
Dượng họ vội vàng chen ngang: “Nếu dượng nhớ không nhầm thì Tang Lộc bằng tuổi Tiểu Hiểu nhà dượng nhỉ? Năm nay cũng hai lăm rồi đúng không?”
Dượng họ chính là ba của chị họ Trang Hiểu.
“Vâng ạ.”
Tang Lộc gật đầu lấy lệ.
“Vẫn chưa có bạn trai đúng không? Để dượng giới thiệu cho con một người nhé? Có cậu thanh niên cùng cơ quan dượng điều kiện cũng khá khẩm lắm, tuy là qua một đời vợ rồi, nhưng tính tình hiền lành chất phác lắm.”
Nghe vậy, lông mày Tang Trường Phong lập tức nhíu chặt lại.
Nói cái kiểu gì vậy!?
Đang định xù lông phản pháo, rằng con gái rượu của tôi đã yên bề gia thất rồi, không mượn ai phải lo bò trắng răng.
Thì bỗng dưới gầm bàn, có ai đó khều khều vào chân ông.
Nhìn sang, thấy con gái đang ném cho mình một ánh mắt cảnh cáo đầy nghiêm khắc, tay còn lén lút làm động tác kéo khóa miệng lại.
“…”
Tang Trường Phong đành hậm hực nuốt những lời định nói vào bụng, lườm ba Trang một cái sắc lẹm.
“Dạ thôi ạ.”
Tang Lộc thong thả đáp lời, “Mối tốt thế này dượng cứ để dành cho chị họ đi ạ~”
“Chị họ con á, nó không cần đâu…”
Ba Trang cuối cùng cũng chộp được cơ hội khoe khoang cô con gái rượu: “… Hiểu Hiểu nhà dượng có bạn trai rồi, tình cảm khăng khít lắm, thằng bé chiều chuộng con bé hết mực, nào là mua túi xách hàng hiệu, nào là sắm sửa ô tô… đúng là không chê vào đâu được.”
“Không sao đâu dượng, dượng cứ cất đó làm của để dành cho chị họ.”
Tang Lộc tỉnh bơ, “Biết đâu một ngày đẹp trời nào đó chị họ chia tay, lại có người nối gót ngay.”
Nói xong, cô còn nhoẻn miệng cười tươi rói với mọi người.
Một vẻ mặt ngây thơ vô số tội.
Dựa vào khuôn mặt xinh xắn, ngọt ngào, những lời xỉa xói, móc mỉa ấy thốt ra từ miệng cô lại nghe như những lời nói thật thà, ruột để ngoài da của một đứa trẻ không biết kiêng dè.
Ba Trang khựng lại, “Cái con bé này, từ bé đến lớn vẫn cứ thích đùa dai như vậy.”
Bị đứa ranh con làm cho bẽ mặt, ba Trang bèn móc điện thoại trong túi ra, quyết chí gỡ gạc lại chút thể diện.
“Để dượng gọi cho Hiểu Hiểu, bảo nó lát nữa lái xe qua đưa con về.”
Tang Lộc lập tức chối đây đẩy: “Dạ không cần đâu ạ, con…”
Ba Trang xua tay ngắt lời, “Xe mới của chị họ con là xe Mercedes đấy, coi như cho con ngồi thử trải nghiệm luôn, sau này kiếm được tiền thì cũng sắm một chiếc xe xịn mà đi, vừa êm ái lại vừa sang trọng.”
“…”
Tang Lộc, “Dạ thật sự không cần phiền phức vậy đâu ạ.”
Ba Trang làm như điếc không nghe thấy.
Bấm số gọi luôn.
“Hiểu Hiểu à, con đang ở đâu đấy?”
“Lát nữa đi mua sắm xong thì lái xe qua toà số 2, đưa Tang Lộc về nhé.”
“À ừ… Tang Lộc về thăm nhà, nói là muốn ngồi thử xe mới của con đấy.”
Tang Lộc: ?
Đừng có mà bịa đặt lung tung nha ông chú!
Cô mở miệng nói câu đó lúc nào hả?
Vừa mở miệng đã nói điêu, chú thật là biết cách khiến người ta cạn lời.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Trị Liệu Cho Tổng Tài Câm, Cả Hào Môn Ngỡ Ngàng – Chương 9

Chương 9

Thôi bỏ đi.
Anh nới lỏng cà vạt, ngồi xuống ghế sô pha.
Lấy cuốn sổ da cừu ra.
Dù sao cũng là vợ trên danh nghĩa.
Theo lẽ thường thì nên đáp lại người ta.
Việc giữ im lặng không phải là hành vi của một người có giáo dục, anh không làm được.
[Công việc bận rộn, không có thời gian xem chương trình tạp kỹ]
Câu trả lời ngắn gọn, súc tích.
Tang Lộc vươn cổ xem dòng chữ anh viết, bỗng bừng tỉnh ngộ: “À đúng rồi, tôi quên mất, đến thời gian ăn cơm cùng tôi anh còn chẳng có cơ mà.”
Phong Nghiên không tỏ thái độ gì, thong thả nâng tách trà lên nhấp một ngụm.
Tang Lộc thấy vậy, mới kịp phản ứng lại.
Chợt nhận ra, liệu anh có hiểu lầm là cô đang oán trách không nhỉ?
Vội vàng giải thích: “Anh đừng hiểu lầm nha, tôi không có ý phàn nàn chuyện anh không ăn cơm cùng tôi đâu.”
“Công việc bận rộn phải tăng ca là chuyện quá đỗi bình thường mà, lúc đài truyền hình có chương trình mới lên sóng, tôi cũng thường xuyên bận tối tăm mặt mũi hahaha…”
Tang Lộc gượng cười vài tiếng.
Bất cứ chuyện gì có thể gây hiểu lầm, làm ảnh hưởng đến hình tượng tốt đẹp của cô đều phải được làm rõ ngay lập tức.
Cứ nghĩ đến ba chữ “vạn người ghét” là cô lại cảm thấy áp lực như núi Thái Sơn đè nặng.
“…”
Phong Nghiên đặt tách trà xuống, ánh mắt hơi khựng lại nhìn cô.
Giống như đang nhìn một thứ gì đó vô cùng khó hiểu.
Tang Lộc hỏi: “Tối mai anh có về ăn cơm không?”
Bản năng đầu tiên của Phong Nghiên là định lắc đầu trực tiếp, nhưng ngẫm nghĩ một lát, anh vẫn quyết định viết ra.
[Có tiệc rượu, không về]
Không về lại càng hay~
Tang Lộc vốn dĩ chỉ hỏi bâng quơ vậy thôi.
Ngày mai cô đã có kế hoạch khác, nếu Phong Nghiên nói “về”, có khi cô lại phải suy nghĩ đẩy lịch trình của mình lên sớm hơn, để tranh thủ cơ hội ăn cơm cùng anh.
Bây giờ nhận được câu trả lời của anh, cô chẳng cần phải lên lại kế hoạch nữa, đúng là vẹn cả đôi đường.
Tuy nhiên để giữ phép lịch sự, Tang Lộc vẫn bày ra vẻ mặt hơi tiếc nuối.
“Vậy à… Vâng, anh cứ bận việc đi, vừa khéo tối mai tôi cũng không về ăn cơm, tôi định qua nhà ba mẹ một chuyến, lát nữa tôi sẽ dặn dì Trương mai khỏi chuẩn bị bữa tối.”
Cô tự cảm thấy quả thật bản thân làm vợ không chê vào đâu được.
Rộng lượng, biết điều, lại còn tâm lý!
Chẳng những không hề than phiền về việc chồng không thể ăn cơm cùng, đến cuối cùng, còn không quên bồi thêm một câu nhắc nhở đầy chu đáo: “Tiệc rượu thì nhớ uống ít rượu thôi nhé~ Rượu bia hại sức khỏe lắm.”
Đó gọi là nghệ thuật giao tiếp, cô rành khoản này lắm.
Phong Nghiên: “…”
Ngay lúc Tang Lộc đang thầm đắc ý vì những lời nói chu toàn của mình.
Cô thấy người đàn ông cặm cụi viết vài chữ, rồi đẩy cuốn sổ về phía cô.
[Có cần tôi đi cùng cô về đó không?]
Tang Lộc ngớ người: “?”
Cứ ngỡ mình nhìn nhầm.
Đây… hoàn toàn không giống những lời có thể viết ra từ cái người đàn ông mặt lạnh như tiền vạn năm không đổi này.
Tang Lộc chớp mắt nhìn kỹ lại nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ của anh thêm một lần nữa.
Chắc chắn rồi, không nhìn nhầm.
Vẫn chưa hoàn hồn khỏi sự kinh ngạc.
Cô ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt của người đàn ông.
Đôi mắt đen láy sâu thẳm, đang bình thản nhìn cô.
Ánh mắt thản nhiên và vô cùng bình thường.
…
Phong Nghiên phân định rạch ròi mọi chuyện trong lòng.
Vợ chồng trên danh nghĩa.
Chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm.
Lúc này, biết cô sắp về nhà ba mẹ đẻ, việc hỏi thăm xem có cần anh đi cùng hay không, được xếp vào danh mục những việc “nên làm”.
Đặc biệt là sau khi Tang Lộc thốt ra câu dặn dò mang tính chất quan tâm một cách khó hiểu “tiệc rượu nhớ uống ít thôi”.
Với tư cách là người chồng trên danh nghĩa, đáp lại như vậy âu cũng là lẽ đương nhiên.
Thế nhưng giờ đây,
Lại đến lượt Tang Lộc không biết phải tiếp lời như thế nào.
Bầu không khí rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi.
Thực ra, chuyến về nhà ba mẹ đẻ lần này cô có việc quan trọng cần giải quyết.
Trong giấc mơ tiên tri đó, chính vào ngày mai, ba cô dưới sự chất vấn dai dẳng, dồn dập của đám cô dì chú bác, đã lỡ miệng nói ra chuyện cô đã lấy chồng, hơn nữa đối tượng kết hôn lại còn là tổng giám đốc tập đoàn họ Phong.
Sau đó, đám cô dì chú bác thi nhau bám lấy cô, nhờ cô dùng quan hệ để nhét con trai con gái họ vào làm việc tại tập đoàn họ Phong.
Trong giấc mơ, lúc đó cô đã mất kiểm soát, trở thành một kẻ hám danh hám lợi.
Chẳng những nhanh miệng nhận lời nhờ vả của đám họ hàng, lại còn hùng hồn tuyên bố: Lấy Phong Nghiên rồi thì cũng coi như là một nửa bà chủ của tập đoàn họ Phong, việc sắp xếp cho vài người vào làm, căn bản không cần phải xin phép Phong Nghiên làm gì.
Nhớ lại cảnh tượng trong mơ, Tang Lộc tối tăm mặt mũi.
Đào đâu ra cái sự tự tin đó vậy trời?
Nếu không phải tắc nghẽn mạch máu não tám trăm năm thì không thể nào nghĩ ra được cái tình tiết não tàn đến nhường này.
Phải bóp chết ngay những ngọn lửa tội lỗi từ trong trứng nước.
Ngày mai nhất định phải về một chuyến!
Hơn nữa, tốt nhất là không nên để Phong Nghiên biết chuyện này.
Lẳng lặng giải quyết êm thấm, tránh đêm dài lắm mộng.
Hồi lâu sau.
Tang Lộc đã nhẩm sẵn câu trả lời trong bụng, hé môi: “Không sao đâu, không cần anh đi cùng tôi đâu, thật ra cũng chẳng phải ngày lễ lộc gì quan trọng, tôi mua chút quà cho ba mẹ định mang về biếu, ăn bữa cơm rồi đi thôi.”
Nói xong, cô dò xét biểu cảm của Phong Nghiên.
Đáy mắt người đàn ông không lộ ra chút cảm xúc nào, anh gật đầu.
Trên khuôn mặt lạnh lùng không mảy may xuất hiện biểu cảm nào giống như ngạc nhiên hay thất vọng.
Cứ như thể anh chỉ hỏi cho có lệ vậy.
Tang Lộc thở phào nhẹ nhõm.
Thế này thì dù cô có từ chối anh, chắc anh cũng chẳng phật lòng đâu nhỉ.
Rất tốt.
Ít nhất thì anh cũng đã ngỏ lời hỏi thăm rồi mà?
Sao lại không coi đó là một bước tiến chứ?
Cũng coi như là đã mở khóa thêm một thành tựu nhỏ trên cây quan hệ của hai người rồi.
Tang Lộc như mường tượng ra được viễn cảnh tương lai cô và Phong Nghiên hòa thuận êm ấm, cùng nhau cắn hạt dưa cày phim.
Đang lúc cô mải chìm đắm trong viễn cảnh tươi đẹp ấy.
Người đàn ông đối diện lại cúi đầu, cầm bút viết thoăn thoắt vài chữ.
Chưa được bao lâu, những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng đã xoay ngược cuốn sổ da cừu lại.
[Biết rồi, tôi sẽ bảo tài xế đưa đón cô.]
Tang Lộc sững người.
Hả?
Ngày mai, đám cô dì chú bác sẽ tụ tập ở nhà ba mẹ cô, còn cả gia đình bà chị họ đáng ghét sống cùng khu chung cư đó nữa chứ.
Lỡ để mọi người bắt gặp cảnh cô được siêu xe xế hộp đưa đón, thì càng có tình ngay lý gian.
Cô muốn nói “Không cần đâu.”
Lời từ chối đã trực trào nơi đầu môi, lại phải nuốt ngược vào trong.
Mới có vài phút ngắn ngủi, mà từ chối Phong Nghiên liên tiếp hai lần sao?
Anh vừa mới biểu hiện chút đỉnh thiện chí muốn kéo gần khoảng cách với cô, thế mà cô lại dội thẳng hai gáo nước lạnh vào mặt anh… E là không hay cho lắm thì phải?
“Dạ được~”
Tang Lộc đáp lời bằng một giọng lanh lảnh, rồi hăng hái nói kiểu có qua có lại,
“Lúc về tôi sẽ mang cho anh món cá rán tẩm bột của ba tôi làm nhé, ngon cực kỳ luôn.”
Phong Nghiên im lặng.
Vốn định bảo cô là, khỏi cần, anh ghét ăn cá nhất.
Phiền phức.
Suy tính một hồi, cuối cùng anh quyết định không nói gì.
Ăn cá và việc phải giải thích khẩu vị ăn uống của mình cho cô nghe.
Trong mắt anh, cả hai việc đó đều phiền phức như nhau.


Hôm sau.
Tang Lộc xin nghỉ nửa ngày ở đài truyền hình.
Buổi chiều, tài xế lái xe đỗ trước cửa đài truyền hình.
Sau khi chắc chắn không bị đồng nghiệp nào bắt gặp, Tang Lộc nhanh như chớp chui tọt vào xe.
Tài xế kính cẩn hỏi: “Phu nhân, chúng ta đi đâu ạ?”
Tang Lộc kéo sụp vành mũ xuống, hệt như điệp viên đang làm nhiệm vụ bí mật: “Khu dân cư Nghi Lạc.”


Bên trong khuôn viên khu dân cư Nghi Lạc.
Hai người phụ nữ, trông có vẻ là hai mẹ con, đang thong dong điều khiển một chiếc xe Mercedes.
Trang Hiểu ngồi ghế lái, “Mẹ xem, xe bạn trai tặng con có đẹp không?”
“Đẹp lắm, sang trọng!”
Mẹ Trang cười không khép được miệng.
“Mẹ đã nói từ nhỏ rồi mà, con gái mẹ có tiền đồ, lại có tầm nhìn xa trông rộng, quan trọng nhất là biết cách chọn chồng. Đâu có như mẹ, vớ phải ba con, cả đời chôn chân ở cái khu chung cư tồi tàn này.”
Nghe mẹ khen, Trang Hiểu đắc ý ra mặt.
Cô ta õng ẹo với bạn trai, dùng đủ mọi chiêu trò nài nỉ suốt hơn một tháng trời, bạn trai mới chịu mua cho cô ta chiếc xe này.
Xe Mercedes hẳn hoi.
Tính cả lăn bánh là ngót nghét ba mươi tám vạn!
“Hiểu Hiểu à, vẫn là con gái mẹ giỏi giang, làm rạng rỡ mặt mày cho mẹ!”
Mẹ Trang tấm tắc khen ngợi, rồi bỗng chuyển hướng câu chuyện, “Hơn đứt con bé Tang Lộc em họ con nhiều. Hồi nhỏ được nhiều người theo đuổi thì có ích gì cơ chứ? Chẳng phải bây giờ vẫn ế chỏng ế chơ đó sao, đợi nó ba mươi tuổi rồi xem còn ma nào rước không?”
Nhà họ Trang sống ở toà số 3 khu Nghi Lạc, còn nhà họ Tang sống ở toà số 2, xen giữa là khu đặt dụng cụ tập thể dục.
Ngày thường mẹ Trang xuống sân đi dạo tập thể dục, chạm mặt bà Lâm Nguyệt Âm, mẹ của Tang Lộc như cơm bữa. Bà ta vốn đã ngứa mắt bà Lâm, bao năm nay ngấm ngầm cạnh tranh, chuyện gì cũng phải mang ra so kè cho bằng được.
Trang Hiểu: “Nhắc mới nhớ, mấy hôm trước con vô tình gặp Tang Lộc đấy, vẫn còn đeo cái túi xách chéo cũ rích từ thời đại học tới giờ, bần hàn chết đi được.”
Mẹ Trang: “Mặt mũi ưa nhìn thì có mài ra ăn được không? Đầu óc không nhanh nhạy thì cả đời cũng chả khá lên nổi.”
Trang Hiểu: “Chuẩn luôn mẹ, xã hội bây giờ người ta toàn nhìn trang phục trước rồi mới xét đến con người.”
Mẹ Trang: “Mẹ nào con nấy, mẹ con bé Tang Lộc cũng đâu có cái số hưởng phúc như mẹ, cả đời này làm gì có diễm phúc ngồi lên chiếc xe sang trọng như thế này.”
Trang Hiểu cười khẩy: “Tất nhiên rồi, đến giờ Tang Lộc vẫn chạy cái xe đạp điện cà tàng, nói đi cũng phải nói lại, lương ở đài truyền hình đâu có thấp, cái xe hơi vài vạn thì ít nhất cũng phải mua nổi chứ nhỉ?”
“Haiz, người quen thì biết nó làm ở đài truyền hình, chứ người ngoài không biết khéo lại tưởng nó làm nghề giao đồ ăn ấy chứ.”
Dứt lời, hai mẹ con nhìn nhau cười phá lên, trong mắt ánh lên sự chế giễu không thèm giấu giếm.
Trang Hiểu đạp chân ga, nổ máy.
Cô ta định lượn vài vòng quanh khu dân cư.
Mẹ Trang ra lệnh: “Lượn thêm mấy vòng nữa đi, hai mẹ con mình đi dạo phố, ghé siêu thị mua sắm, ăn tối xong hẵng về.”
Tầm giờ đó người ra kẻ vào khu chung cư đông đúc.
Càng dễ bề khoe mẽ chiếc xe Mercedes trước mặt mấy bà hàng xóm cũ!
Trang Hiểu hiểu ý, lập tức hạ hết bốn cửa kính xuống.
Chỉ sợ người ta không nhìn thấy mình.
Chiếc xe Mercedes rẽ trái ra khỏi khu dân cư, hòa vào dòng đường lớn.
Cả hai mẹ con đều không để ý,
Trong gương chiếu hậu, một chiếc Lykan màu trắng toát đang từ từ lăn bánh tiến vào khu dân cư.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Trị Liệu Cho Tổng Tài Câm, Cả Hào Môn Ngỡ Ngàng – Chương 8

Chương 8

Nút thắt trong lòng làm Tang Lộc buồn bực cả buổi sáng phút chốc đã được gỡ bỏ.
Biết ngay mà~
Quả nhiên là cô nghĩ nhiều quá rồi.
Phong Nghiên căn bản không hề trốn tránh cô, ngược lại còn chủ động thả tim cho bài đăng trên vòng bạn bè của cô nữa.
Đây là đang phát tín hiệu thân thiện đấy!
Chứng minh những nỗ lực tiếp cận chủ động của cô mấy ngày qua đã có tác dụng bước đầu.
Phải thừa thắng xông lên!
Tang Lộc gõ gõ ngón tay lên cằm, nghiêm túc suy nghĩ.
Cô từng đăng rất nhiều bài trên vòng bạn bè, nhưng Phong Nghiên chỉ thả tim mỗi bài này.
Chẳng lẽ… Phong Nghiên cũng thích bộ anime này sao?
Ý nghĩ này vừa nảy ra, cô đã lắc đầu lẩm bẩm: “Không giống lắm, rõ ràng nhìn anh ấy có vẻ chỉ chuyên đọc báo tiếng nước ngoài thôi mà.”
Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại.
Lỡ đâu thì sao?
Đối xử với cậu em trai của anh có thể cứng rắn một chút, nhưng đối với người anh trai này, ôm chặt đùi vẫn là thượng sách.
Một tia sáng lóe lên trong đầu Tang Lộc.
Cô mở một ứng dụng khác lên.
Gửi một loạt những video tổng hợp về Thám Tử Lừng Danh Conan mà cô đã lưu lại từ lâu cho Phong Nghiên.
Có đồ tốt thì phải biết chia sẻ.
Bà Lâm đã dạy thế.


“Ong…”
“Ong…”
“Ong…”
“…”
Âm báo tin nhắn WeChat trên điện thoại vang lên liên tiếp mười mấy lần.
Trợ lý Phương đang đứng cạnh giám đốc Phong, chờ anh ký nốt phần cuối của hợp đồng.
Nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn WeChat dồn dập như dội bom, trợ lý Phương lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Người nào dám khủng bố tin nhắn giám đốc Phong như thế này?
Phải biết rằng, những người bên cạnh giám đốc Phong đều biết anh không thích sự ồn ào, bình thường nhân viên họp hành báo cáo công việc cũng không dám hó hé nửa lời thừa thãi.
Làm việc cạnh giám đốc Phong bao nhiêu năm, anh ta chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào như thế này.
Trợ lý Phương dè dặt liếc nhìn giám đốc Phong, nét mặt anh đã có chút thiếu kiên nhẫn.
Giám đốc Phong lạnh lùng mở điện thoại lên.
Rất lâu sau.
Trên khuôn mặt lạnh như băng ấy xuất hiện một biểu cảm mà trợ lý Phương chưa từng thấy bao giờ.
Hình như là… không hiểu?
Trên đời này lại có chuyện mà giám đốc Phong không hiểu sao?
Kỳ lạ thật.
Vài giây sau, lại thấy giám đốc Phong xoa xoa thái dương, trên khuôn mặt luôn giữ vẻ bình thản lướt qua một tia bất lực và khó hiểu chốc lát.
…
Lúc này, Phong Nghiên đang rất muốn biết.
Trong cái đầu đầy những lọn tóc xoăn tự nhiên của Tang Lộc, rốt cuộc chứa đựng những thứ quái quỷ gì vậy?


Trăng lạnh treo cao.
Chín giờ tối.
Phong Nghiên một tay xách hờ chiếc áo khoác vest, trở về Thanh Hà Loan.
Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, tai Tang Lộc vểnh lên.
Lon ton chạy ra đón.
Cô nóng lòng muốn mượn chủ đề điện ảnh để trò chuyện, trao đổi cảm nhận với Phong Nghiên.
Tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời để kéo gần khoảng cách này!
Phong Nghiên cao hơn Tang Lộc một cái đầu, cô bất ngờ sán lại gần, người đàn ông cụp mắt xuống, nhìn cô từ trên cao.
Một mùi hương ngòn ngọt, thanh sạch cứ thế xộc vào mũi anh.
Cụp mắt liếc thấy cô đang mặc một chiếc áo len chất liệu mềm mại, chắc hẳn đó là mùi nước xả vải còn lưu lại sau khi giặt.
Trong mắt Tang Lộc ngập tràn vẻ hớn hở:
“Anh về rồi à?”
“Anh nhận được tin nhắn tôi gửi chưa?”
“Anh đã xem chưa, đã xem chưa?”
Ánh mắt Phong Nghiên hơi sững lại.
Nghĩ đến đống tin nhắn WeChat Tang Lộc gửi tới hồi chiều.
Nội dung video lộn xộn, nghĩ tới lại thấy đau đầu.
Anh chỉ bấm vào một cái, xem chưa được mười giây đã vội tắt đi, không thể hiểu nổi rốt cuộc Tang Lộc có ý gì.
Nhưng anh vẫn đáp lại cô.
Anh gật đầu.
Ý là, đã nhận được rồi.
“Anh xem hết cả rồi à?”
Nụ cười trên môi Tang Lộc bỗng rạng rỡ hẳn lên.
Hiểu theo một nghĩa khác.
Quả nhiên mà!
Đúng như cô đoán.
Đối tượng khán giả của bộ anime trường tồn với thời gian đó quả nhiên rất rộng rãi!
Phong Nghiên: “…”
Anh không giải thích thêm gì nữa.
Ngước mắt lên, thấy dì Trương đang đi về phía hành lang lối vào.
Như thường lệ, anh đưa tay ra, định đưa áo khoác vest cho dì Trương treo lên.
Nhìn thấy hành động của anh, Tang Lộc chớp chớp mắt đầy nghi ngờ, “?”
Hử?
Ý anh là, muốn cô treo áo khoác giúp anh sao?
Tang Lộc và Phong Nghiên đang đứng đối diện nhau, cô không nhìn thấy dì Trương đang đứng phía sau mình.
Nét mặt Tang Lộc bỗng chốc sáng bừng lên.
Chuyện nhỏ
Treo cái áo khoác thôi mà~
Chỉ cần để lại được ấn tượng tốt với ông anh “tảng băng trôi” này, thậm chí tự tay khâu cho anh một cái áo khoác thì có nhằm nhò gì?
Tang Lộc không ngần ngại vươn tay ra đón lấy, “Để tôi giúp anh.”
Ánh mắt Phong Nghiên khựng lại.
Cánh tay khựng lại giữa không trung vài giây.
Khi đón lấy chiếc áo, đầu ngón tay cô chạm vào mu bàn tay anh.
Cảm giác mềm mại, mịn màng, giống như bị một chiếc lông vũ nhẹ bẫng quét qua.
Đôi mắt Phong Nghiên đen thẳm, không nhìn ra chút cảm xúc nào.
Dì Trương đứng một bên sững sờ.
Sao bà chủ lại giành việc của bà?
Kỳ lạ thật.
Trước đây bà chủ chưa từng giúp giám đốc Phong treo áo.
Mặt trời mọc đằng tây rồi sao?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lạ, đây là chuyện tốt mà!
Trước khi chuyển từ nhà chính đến nhà mới ở Thanh Hà Loan, ông cụ Phong đã dặn dò bà và dì Lý, sau này phải tiếp tục làm việc tận tâm, giống hệt như lúc ở nhà chính, đừng có coi thường người vợ xuất thân từ gia đình bình thường kia, nếu thấy hai vợ chồng trẻ có xích mích gì trong sinh hoạt, thì nhớ nói đỡ lời khuyên giải hai bên.
Bây giờ, ông chủ bà chủ chung sống ngày càng hòa thuận, ngày phu xướng phụ tùy chắc không còn xa nữa.
Thật tốt quá.
Nghĩ đến đây, dì Trương tuy đã ngoài năm mươi nhưng vẫn xoay người một cách linh hoạt.
Chớp mắt, bà đã quay trở lại căn phòng dành cho người giúp việc nằm cách xa phòng khách.
Toàn bộ quá trình, không gây ra một tiếng động nhỏ nào.
Phong Nghiên nghi hoặc nhìn Tang Lộc, một lúc lâu sau, mới từ từ thu lại ánh mắt.
Buông thõng cánh tay, cất bước đi vào trong.
“Sớm biết anh cũng thích, thì đã rủ anh đi xem cùng rồi.”
Tang Lộc tiện tay treo áo khoác của anh lên cây treo đồ ở hành lang, bước theo sau, “Nhưng mà, tôi cũng không ngại đi cày lại lần nữa cùng anh đâu.”
“Cứ tưởng sở thích của anh và tôi hoàn toàn trái ngược nhau cơ, thật không ngờ, thật không ngờ.”
“À phải rồi, anh còn sở thích nào khác không? Biết đâu chúng ta lại có điểm chung nào đó thì sao?”
“Ừm… tôi nói của tôi trước nhé, tôi thích đi xem concert…”
Tang Lộc vừa mở miệng là y như rằng nước sông vỡ đê: “Các chương trình tạp kỹ hài kịch này, talkshow này, tôi cũng rất thích, thỉnh thoảng cũng xem phim tài liệu các kiểu.”
“Mấy cái chương trình truyền hình thực tế dạo gần đây chuyên cãi vã, cấu xé nhau thì tôi xin kiếu, xem mà tôi còn thấy xấu hổ thay cho mấy người tham gia.”
“Anh không biết nó làm lố đến mức nào đâu, mười mấy cái máy quay chĩa vào, toàn nói lời móc mỉa, giở trò sau lưng, ôi mẹ ơi, nghĩ thôi đã thấy nổi da gà rồi…”
“Còn anh thì sao? Anh thích xem thể loại chương trình tạp kỹ nào?”
Tang Lộc bất tri bất giác dẫn dắt câu chuyện vào lĩnh vực mà mình rành nhất.
Là một trợ lý đạo diễn của đài truyền hình, một trong những công việc thường ngày của cô là cày các chương trình tạp kỹ trên các nền tảng lớn.
Cô nắm rõ các chương trình tạp kỹ trên thị trường như lòng bàn tay.
Phong Nghiên vừa đi vừa thong thả xắn tay áo sơ mi.
Nghe Tang Lộc lải nhải không ngừng ở phía sau, anh không biết làm thế nào để ngắt lời cô.
Anh chưa từng gặp người nào như Tang Lộc.
Đối diện với một người câm như anh, mà vẫn có thể không ngừng tuôn ra ngần ấy chủ đề.
Hành động cố tình tạo khoảng cách vào buổi sáng chẳng mảy may ảnh hưởng gì đến cô cả.
Ngược lại…
Lại còn phản tác dụng nữa chứ.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Trị Liệu Cho Tổng Tài Câm, Cả Hào Môn Ngỡ Ngàng – Chương 7

Chương 7

Tang Lộc hóa đá ngay tại trận.
Dư Tiểu Khả huých cùi chỏ vào người cô.
“Anh đẹp trai kia hình như đang gọi cậu kìa?”
Tang Lộc: …
Thôi xong.
Vẫn bị nhìn thấy.
Phong Dật đi về phía cô, mang vẻ mặt phiền phức chết đi được, nhướng mày.
“Chị dâu, có tiền không?”
“Cho tôi mượn ít, lát trả.”
Rõ ràng là đang cầu xin người khác, thế mà cái giọng điệu chẳng khác gì đang ra lệnh.
Tang Lộc: “…”
Cái này, phải trả lời sao đây?
Giúp, chẳng phải là phá hỏng sự phát triển của cốt truyện sao?
Không giúp, ấn tượng vốn dĩ đã chẳng tốt đẹp gì, liệu có trở nên tệ hại hơn không?


Tập đoàn họ Phong.
Phong Nghiên xem xong bản hợp đồng trên tay, đứng dậy đi về phía cửa sổ sát đất.
Trụ sở tập đoàn nằm ngay khu vực sầm uất bậc nhất Bắc Kinh, từ cửa sổ nhìn ra, có thể thu trọn toàn cảnh thành phố nhộn nhịp vào trong tầm mắt.
Sáng nay cố tình đi làm sớm, là do anh có chủ đích.
Anh muốn vạch rõ ranh giới, giữ khoảng cách.
Lúc gả cho anh, cô đáng lẽ phải hiểu rõ, cuộc hôn nhân này chỉ là chiều theo ý người lớn, là một màn kịch diễn cho có lệ.
Biết rõ anh bị câm mà vẫn cam lòng gả qua đây, nguyên nhân không ngoài hai thứ.
Tiền tài, địa vị.
Hai thứ này, anh đều có thể cho cô.
Những thứ khác, anh không thể cho.
Giữa hai người có thể giao tiếp, nhưng phải biết điểm dừng.
Ít nhất, anh không muốn phải nghe cô báo cáo những chuyện vụn vặt cỡ như đi gội đầu nữa.
Chẳng có ý nghĩa gì.
Lại còn tốn thời gian.
Đang mải suy nghĩ, điện thoại chợt rung lên.
Là tin nhắn WeChat của một đối tác làm ăn.
Xem xong tin nhắn, anh tiện tay bấm vào bảng tin.
Vài dòng chữ đập ngay vào mắt.
Là trạng thái mới nhất do Tang Lộc đăng,,,
Tang Lộc: “Xin lỗi vì đã chiếm sóng bảng tin của mọi người, xin trịnh trọng giới thiệu với anh em bạn dì, thực ra đây mới là ông xã thực sự của em… xem thêm”
Mí mắt Phong Nghiên giật giật.
Lạnh lùng bấm vào chữ “xem thêm”.
Phần nội dung còn lại như một trò đùa dai nhảy xổ ra:
“………………………………… Akai Shuichi moah moah~•̑₃•̑”
Phong Nghiên: “…”
Đúng lúc này.
Trợ lý Phương gõ cửa phòng làm việc.
“Giám đốc Phong, có một bản tài liệu cần anh ký.”
Phong Nghiên bấm tắt màn hình điện thoại, đút vào túi quần.
Anh không hề hay biết, ngay trước khi màn hình vụt tắt, ngón tay anh đã vô tình chạm phải nút “thích”.


Tang Lộc: “Tôi không có tiền.”
“Chị không có tiền?” ‘
Phong Dật chợt nhướng mày.
Rõ ràng là không tin.
Đã lấy anh cả rồi, sao lại không có tiền?
Hoàn toàn vô lý.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì Tang Lộc đến hỏi anh ta mượn bao nhiêu cũng chẳng thèm hỏi, đã mở miệng ra là nói không có, giả vờ cũng không thèm giả vờ?
Đúng như anh ta dự đoán, vị chị dâu này xuất thân từ một gia đình nhỏ bé bần hàn.
Vừa hèn nhát vừa keo kiệt.
Tang Lộc nói dối đấy, thực ra mỗi tháng Phong Nghiên đều chuyển vào thẻ của cô một khoản tiền khổng lồ mang tên “phí sinh hoạt”, ngay ngày thứ hai sau đám cưới, anh còn sai trợ lý mang cho cô một chiếc thẻ phụ, với hạn mức khiến người ta phải choáng váng.
Số tiền đó cô chưa từng đụng đến một xu.
Đi làm mấy năm tích cóp được chút đỉnh, đủ cho cô trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày.
Cô là kẻ hám tiền, nhưng không tiêu xài hoang phí, cô cảm thấy tiền để trong thẻ, nhìn những con số không ngừng tăng lên, sẽ mang lại một cảm giác an toàn khó tả.
Thấy khuôn mặt “chị lừa ai đấy” của Phong Dật, Tang Lộc đành cắn răng nói tiếp:
“Tiền của tôi gửi tiết kiệm có kỳ hạn hết rồi…”
Vừa nói, cô nhanh trí, giơ cổ tay lên, khoe chiếc đồng hồ,
“… Hay là thế này, đưa đồng hồ cho cậu nhé? Cậu xem có thể tìm hiệu cầm đồ nào đổi lấy chút tiền không?”
“Chị đang đùa à? Tôi lấy đồng hồ của chị làm cái gì?”
Dám nghĩ ra cái trò này, Phong Dật liếc nhìn một cái, uể oải nhận xét, “Một món đồ nát.”
Tang Lộc nghĩ: Đúng rồi~ Không lấy là chuẩn rồi~
Bề ngoài thì có vẻ đã cố gắng hết sức để giúp đỡ, nhưng thực chất chẳng giúp được tích sự gì.
Sẽ không làm ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của người ta, cũng không làm cho hình tượng của mình tệ hơn.
Ngay khi Tang Lộc đang thầm đắc ý vì sự nhanh trí của mình.
Một giọng nói chợt vang lên…
“Được, lấy chiếc đồng hồ này làm vật làm tin giữ chỗ tôi, đợi khi nào anh gom đủ tiền đền cho tôi, thì đến chuộc lại.”
Cô gái tóc dài nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe đột nhiên lên tiếng.
Kiều Hy cảm thấy hôm nay mình thật xui xẻo.
Cây đàn cello vừa mới tậu lại bị cái tên kiêu ngạo này tông hỏng.
Bắt anh ta đền tiền, lại bảo trên người không có đồng nào.
Ai mà tin cho được.
Nhưng cái người chị dâu mà anh ta vừa gọi xem chừng có vẻ rất hiền lành.
Không giống người hay nói dối.
Nghe cách xưng hô thì có vẻ hai người là họ hàng.
Kiều Hy quyết định tin vào trực giác của mình.
Tạm thời nhận lấy chiếc đồng hồ, đợi anh ta mang tiền đến chuộc.
Tang Lộc: “!”
Chẳng trách cô lại là nữ chính?
Nảy số nhanh thật đấy!
Cuối cùng, Phong Dật và Kiều Hy đã trao đổi phương thức liên lạc để thuận tiện cho việc chuộc lại đồng hồ sau này.
Vấn đề được giải quyết một cách hoàn hảo.
Tang Lộc tháo đồng hồ ra, đưa cho Phong Dật.
Nói thật, cũng có chút tiếc nuối, chiếc đồng hồ này cô đã đeo nhiều năm rồi.
Nhìn thấy biểu cảm của Tang Lộc, Phong Dật lại nhướng mày, vẻ mặt đầy khinh bỉ: “Đợi tôi chuộc lại món đồ nát của chị, sẽ mang trả cho chị, không cần phải lưu luyến thế đâu.”
Phong Dật cảm thấy mình xui xẻo tột độ.
Uống ngụm nước lã cũng bị giắt răng, chiếc mô tô nhắm từ lâu bị người khác mua mất thì thôi, lại còn tông hỏng đàn của người ta.
Đàn rách đó có là gì chứ? Đòi đến tận tám vạn một cây, lại còn bắt anh ta phải chịu một nửa tổn thất.
Nếu không phải hai mươi vạn tiền tiêu vặt tháng này đã nhẵn túi, anh ta mới không thèm mở miệng mượn tiền người chị dâu không hề quen biết này.
Chị dâu đúng là toát ra cái vẻ keo kiệt bần tiện, một chiếc đồng hồ nát mà cũng lưu luyến không nỡ rời, hừ.
Cầm cái món đồ nát bét đó đi cầm cố cho người khác, người mất mặt là anh ta đấy, được chưa?
Đột nhiên,
Sắc mặt Phong Dật trở nên căng thẳng.
Sực nhớ ra một chuyện quan trọng, nhìn sang Tang Lộc.
“À đúng rồi, chuyện xảy ra ngày hôm nay, cấm không được nói cho anh cả tôi biết.”
Nếu anh cả biết anh ta tiêu xài quá tay vì mua xe mô tô, thì tiêu đời.
Tang Lộc: “…”
Hả.
Sợ Phong Nghiên biết à?
Quả nhiên là bị huyết thống của anh ruột khắc chế.
Tang Lộc vốn định nói “được”, nhưng nhìn cái bộ dạng dương dương tự đắc rất chi là ngứa đòn của Phong Dật, cô không thốt nên lời.
Cô thực sự… đã nhịn lâu lắm rồi.
Không muốn nhịn thêm nữa.
Sắc mặt đột ngột thay đổi.
“Này, thằng nhóc.”
“?”
Phong Dật khựng lại, tưởng mình nghe nhầm.
Thằng nhóc?
Là đang gọi anh ta sao??
“Tôi nhịn cái cặp lông mày của cậu lâu lắm rồi đấy.”
Tang Lộc giơ tay, chỉ thẳng vào lông mày anh ta: “Cậu thử nhướng mày thêm một cái nữa xem, tôi lập tức đi mách chuyện hôm nay với anh cậu.”
Dư Tiểu Khả đứng bên cạnh nghe vậy thì sững người, trong đầu bỗng lóe lên một cái meme huyền thoại.
Mày ngầu lắm à? Hạ cái tư thế xuống coi.jpg
Tang Lộc thừa nhận, đúng, quả thực cô đã ghi vào cuốn sổ tay: [Phải làm một người chị dâu hoàn hảo không tì vết.]
Nhưng, lấy lòng không đồng nghĩa với việc để bản thân phải chịu uất ức.
Dù sao cũng đã giúp thằng nhóc này một phen, không trông mong gì nó nói “May quá có chị dâu đây rồi, tôi được cứu rồi”, thì ít ra giọng điệu cũng nên tử tế một chút chứ?
Phong Dật ngớ người: “???”
Chưa từng có ai dám chỉ thẳng vào mặt anh ta nói những lời như vậy.
Vừa định nhướng mày, khiêu khích phản kích.
Chợt nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng của anh cả, hàng lông mày giật giật, cuối cùng vẫn không dám nhướng lên.
Miệng buông thõng hai chữ không cam lòng: “Chị dám?!”
“Ồ? Cậu xem tôi có dám hay không.”
Tang Lộc nhẹ bẫng đáp, móc điện thoại ra.
Làm bộ dạng như sắp đi mách lẻo, dọa anh ta.
“Được được được…”
Lông mày Phong Dật nhíu chặt lại đến mức có thể kẹp chết một con ruồi, “Tôi không nhướng mày nữa là được chứ gì?”
Tang Lộc cất điện thoại, cười: “Được.”
Phong Dật ôm cục tức vào lòng, bực bội vò đầu bứt tai, quăng lại một câu “Chào chị dâu”, rồi quay ngoắt đi nhanh.
Nhìn theo bóng lưng Phong Dật, khóe môi Tang Lộc khẽ nhếch lên.
Thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.
Cô đã suy nghĩ rất thấu đáo.
Thay vì lo sợ ngày sau bị hai cậu em trai đạp cho mấy cước, tát cho mấy bạt tai.
Chi bằng bây giờ cứ thể hiện chút uy nghiêm.
Lúc cần lấy lòng thì lấy lòng, lúc cần dạy dỗ thì phải dạy dỗ.
Dù sao cô cũng là chị dâu mà.


Sự cố nhỏ đã được giải quyết êm đẹp.
Cuối cùng cũng có thể đi ăn tối, bụng cô đã sôi réo rắt từ lâu.
Trong bữa tối, Dư Tiểu Khả tò mò hỏi: “Người vừa rồi là em trai chồng cậu à? Mà này, em trai đẹp trai thế, chắc chắn chồng cậu cũng đẹp trai lắm nhỉ?”
Tang Lộc cười trừ, không đáp.
Ngay từ lúc bước chân vào nhà họ Phong, mẹ cô đã luôn dặn dò, phải thật kín tiếng.
Con gái nhà bình dân gả vào hào môn, khó tránh khỏi những lời đàm tiếu.
Cách tốt nhất là, đừng nói gì với ai cả.
Chính vì vậy, đồng nghiệp chỉ biết cô mới kết hôn, nhưng chẳng ai hay biết chồng cô là thần thánh phương nào.
Dư Tiểu Khả cũng không tò mò quá lâu, Tang Lộc chuyển chủ đề, câu chuyện lại rẽ sang hướng khác.
Ăn xong trên đường về nhà, Tang Lộc cầm điện thoại lướt WeChat.
Trạng thái cô đăng chiều nay sau khi xem phim xong, mới một lát đã có hơn chục lượt thích và tám bình luận.
Cô lướt qua một lượt, rồi tỉ mỉ trả lời từng bình luận một.
Bạn học A: “Tuần trước ông xã vẫn còn là Sesshomaru cơ mà?”
Tang Lộc đáp: “Đừng hỏi, hỏi thì là chồng cũ.”
Bạn học B: “Đi xem bản chiếu lại à!? Mai mình cũng phải đi!”
Tang Lộc: “Đi lẹ đi! Anh ấy xứng đáng!”
Bạn học C: “Nói bậy, là chồng mình! Lườm!”
Tang Lộc: “Rút kiếm ra đi dũng sĩ.”
Hoàng Thái hậu họ Lâm cũng để lại bình luận phía dưới: “Cả ngày chẳng có lúc nào nghiêm túc.”
Tang Lộc cười hi hi: “Di truyền từ mẹ đấy ạ~ [Mặt quỷ]”
Ba cô cũng bồi thêm một câu: “Lớn ngần này rồi còn xem phim hoạt hình!”
Tang Lộc: “@Bà Lâm, mẹ ơi, ba mắng con!”
Đang trả lời khí thế, hai mắt Tang Lộc bỗng trợn tròn.
Kinh ngạc phát hiện trong số avatar những người nhấn thích, có một chiếc avatar đen ngòm.
Là… Phong Nghiên?
Chuyện lạ.
Phong Nghiên thả tim cho cô á???

Chương trước đó Chương tiếp theo

Trị Liệu Cho Tổng Tài Câm, Cả Hào Môn Ngỡ Ngàng – Chương 6

Chương 6

Tang Lộc bước ra khỏi phòng tắm thì đã là một tiếng đồng hồ sau.
Phong Nghiên vẫn đang làm việc trong phòng làm việc.
Đối với chuyện này, Tang Lộc đã quen rồi, cơ bản là chỉ đến giờ ngủ anh mới xuất hiện ở phòng ngủ thôi.
Căn phòng ngủ được trang hoàng lộng lẫy, phần lớn thời gian đều là không gian riêng tư của cô.
Cô nằm dài trên giường, mở một bộ phim đô thị đang hot dạo gần đây.
Thích thú xem.
Trong phim, có một nữ phụ thầm thương trộm nhớ nam chính, lúc nào cũng làm ra những hành động quái gở không thể hiểu nổi, bị khán giả chửi rủa không thương tiếc.
Chỉ cần nữ phụ xuất hiện là y như rằng màn hình sẽ ngập tràn những dòng bình luận bay lượn lờ: [Đồ đào mỏ] [Tống cổ ả ra ngoài] [Con điên] [Nỗi ô nhục của phụ nữ]…
Đang xem dở, Tang Lộc chợt bật dậy.
Đầu óc như bị sét đánh ngang tai.
Cô bất chợt nhớ đến giấc mơ tiên tri nọ.
Kết cục cuối cùng của cô, cũng bị gán cho cái mác “đào mỏ”.
Trong mơ…
Cô lén lút cuỗm đi tám trăm triệu từ tài khoản của Phong Nghiên, lại cậy mình là vợ anh, nhét hết họ hàng hang hốc vào làm việc trong tập đoàn họ Phong.
Thậm chí, ngay cả chị họ Trang Hiểu cũng bị cô nhét vào.
Chưa hết, vì bất mãn với sự thờ ơ lạnh nhạt của Phong Nghiên, cô còn lén ra ngoài gọi trai bao, bao nuôi một lúc ba tên “phi công trẻ”.
Chuyện vỡ lở.
Cậu em trai Phong Dật của Phong Nghiên đạp cô một cước, chửi mắng té tát:!”Đồ đào mỏ không biết xấu hổ! Cùng với cái đám họ hàng nhà quê của cô cút ra khỏi đây ngay.”
Cậu em trai còn lại, Phong Bách, tát cô một cái cháy má: “Cô không xứng làm chị dâu của chúng tôi!”
Đó là một trong những lần hiếm hoi hai anh em vốn đối đầu tranh giành tình yêu trong truyện lại cùng chung một chiến tuyến.
Cuối cùng, vì phạm phải nhiều tội danh kinh tế, cô bị tống vào tù.
Sống lưng Tang Lộc túa đầy mồ hôi lạnh, “!!!”
Làm sao có thể như vậy được?
Từ lúc tốt nghiệp đại học cô đã dọn ra ở riêng, ít qua lại với họ hàng, gặp bà chị họ cũng đều cố gắng né tránh hết mức có thể, tuyệt đối không đời nào làm ra ba cái trò đó.
Chuyện gọi trai bao lại càng viển vông hơn, cô chỉ đam mê mấy anh đẹp trai 2D trong anime thôi.
Cốt truyện cẩu huyết quái quỷ gì vậy?
Cưỡng chế ép cô trở thành kẻ xấu xa!!
Tang Lộc cảm thấy đến sức để treo cổ tự tử cô cũng chẳng còn nữa rồi.
Cô thảm quá đi mà.
Sắp xếp lại nội dung giấc mơ, cô mới giật mình nhận ra, từ trước đến giờ cô chỉ chăm chăm vào việc phải làm thân với Phong Nghiên, mà quên béng mất hai ông em quý hóa của anh.
Phong Dật và Phong Bách.
Phong Dật, năm nay hai mươi hai tuổi, tính tình kiêu căng ngạo mạn, chẳng coi ai ra gì.
Hiện đang là nghiên cứu sinh, gọi là nghiên cứu sinh cho sang mồm chứ thực chất chẳng nghiên cứu gì hết, suốt ngày chỉ cắm mặt vào mấy con xe phân khối lớn.
Phong Bách, hai mươi tuổi, chàng thiếu niên hệ u sầu.
Đại học chưa học xong đã bon chen vào giới giải trí, lặn ngụp hai năm, lúc trở về vẫn chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt.
Cô lập tức lấy cuốn sổ tay ra.
Ghi thêm ba gạch đầu dòng mới…
[Không được hám tiền, một xu không phải của mình cũng tuyệt đối không được động vào!]
[Không được lôi kéo họ hàng vào làm việc! Bớt lo chuyện bao đồng!]
[Hòa thuận với các em trai của Phong Nghiên, làm một người chị dâu hoàn hảo không tì vết.]
Theo những gì Tang Lộc biết, tuy hai cậu em trai chơi bời lêu lổng, nhưng lại cực kỳ sợ hãi ông anh cả Phong Nghiên.
Nói cách khác, nếu cưa đổ được Phong Nghiên, việc cải thiện hình ảnh của cô trong mắt những người khác trong nhà họ Phong, không phải là chuyện không thể.
Nghĩ đến đây, cô cắn nhẹ nắp bút, khuôn mặt đầy kiên định, vẽ thêm một dấu sao đánh dấu trọng điểm ở trang đầu tiên của cuốn sổ…
[★ Chung sống hòa thuận với Phong Nghiên, là ưu tiên hàng đầu của mọi hàng đầu!!!]
Cô quyết định, ngày mai nhất định phải dậy sớm hơn hôm nay!
Tranh thủ lúc Phong Nghiên chưa đi làm, tìm mọi kẽ hở để bắt chuyện với anh.
Mười một giờ đêm.
Phong Nghiên bước vào phòng ngủ.
Lúc này Tang Lộc đã chìm vào giấc ngủ say sưa.
Anh nằm xuống, nằm nghiêng người.
Quay lưng lại với cô.
Chiếc giường đủ rộng, dù người đàn ông có chiều cao mét tám mươi mấy, chân tay dài ngoằng, thì hai người vẫn giữ được khoảng cách không hề đụng chạm vào nhau.
Đèn ngủ tắt phụt.
Căn phòng chìm vào bóng tối.
Hồi lâu sau, trong màn đêm tĩnh mịch, thái dương người đàn ông bỗng giật giật.
Anh ngửi thấy một mùi hương ngòn ngọt thơm tho thoảng đến từ phía sau, xộc thẳng vào khoang mũi một cách bất chấp.
Xua đi cũng không được.
Anh vốn rất nhạy cảm với mùi hương và âm thanh, cảm thấy không quen chút nào.
Tuy nhiên lúc này là ban đêm, rõ ràng không thể đánh thức người phụ nữ đang ngủ say kia được.
Đổi sang phòng khác ngủ, lại không phải là cách hành xử có giáo dục và lịch sự.
Nghĩ đi nghĩ lại.
Điều duy nhất anh có thể làm, chỉ có nhẫn nhịn.
Môi anh mím chặt, nhắm mắt lại, cố ép bản thân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, phớt lờ đi sự hiện diện mạnh mẽ của mùi hương ngòn ngọt kia.


Sáng hôm sau.
Những đám mây trôi lững lờ.
Ánh ban mai xuyên qua kẽ lá, nhưng lại bị lớp rèm cửa dày cộm chặn đứng hoàn toàn, không một tia sáng nào lọt được vào trong phòng.
Khi Tang Lộc mở mắt ra, cô ngơ ngẩn.
Tung chăn ngồi bật dậy.
Vội vàng dụi mắt, đưa mắt nhìn quanh phòng.
Cô không nhìn nhầm.
Phòng ngủ trống trơn!
Tang Lộc: !!!
Vẫn là dậy muộn rồi!
Phong Nghiên đã đi làm rồi.
Cô ỉu xìu như trái bóng xì hơi, cúi gằm mặt đầy ảo não.
Âm thanh người bình thường xì hơi: “Bủm…”
Âm thanh cô xì hơi: “Ngày mai tôi nhất định phải dậy sớm!”
Kéo theo những bước chân tuyệt vọng, Tang Lộc lê mình vào phòng tắm rửa mặt.
Vô tình liếc mắt.
Nhìn thấy thời gian hiển thị trên chiếc gương thông minh.
7:40
Tang Lộc sững người.
Động tác xoa sữa rửa mặt cứng đờ.
Bọt xà phòng vẫn còn vương trên má, chực chờ rơi xuống.
Hả?
Không đúng nha.
Nếu cô nhớ không lầm, Phong Nghiên thường sẽ ra khỏi nhà lúc tám giờ.
Bây giờ mới 7 giờ 40 phút thôi mà.
“Bụp” một tiếng.
Một bong bóng xà phòng vỡ tan.
Tang Lộc ngơ ngác nhìn vào gương.
Chẳng lẽ… Anh đang trốn cô sao?


Cả buổi sáng, lúc cùng cô đồng nghiệp Dư Tiểu Khả ra ngoài lấy tin, đầu óc Tang Lộc cứ treo ngược cành cây.
Cô nghĩ nát óc cũng không ra.
Tại sao Phong Nghiên lại phải tránh mặt cô?
Về tình hay về lý thì cô đã rất biết giữ chừng mực rồi mà?
Chưa bao giờ bắt chuyện với anh trước lúc ngủ, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh.
Rõ ràng bản tính nói luôn miệng, nhưng mỗi lần nhắn tin WeChat cho anh, cô đều phải nâng lên đặt xuống, lược bỏ đi hơn phân nửa số chữ.
Nghĩ mãi, nghĩ mãi vẫn không thông.
Dứt khoát không nghĩ nữa.
Bớt đổ lỗi cho bản thân đi.
Sự thật có khi lại đơn giản đến không ngờ.
Biết đâu anh ấy chỉ tình cờ có một cuộc họp quan trọng vào sáng nay thôi.
Tang Lộc vốn chẳng phải tuýp người tự dằn vặt nội tâm.
Phiền não vì một chuyện cỏn con nguyên buổi sáng đã là giới hạn tối đa của cô rồi.
Buổi chiều, việc hướng dẫn nghệ sĩ diễn tập diễn ra suôn sẻ, được tan làm sớm.
Cô và Dư Tiểu Khả rủ nhau đi xem lại một bộ phim anime mới được chiếu lại ngoài rạp.
Tranh thủ được chút thời gian rảnh rỗi, tâm trạng cô cực kỳ thoải mái.
Mọi phiền muộn đều bị quẳng sạch lên tận chín tầng mây.
Cô còn hớn hở đăng luôn một cái status lên WeChat.
Vừa khoác tay Dư Tiểu Khả cười nói vui vẻ, vừa rảo bước ra khỏi rạp chiếu phim.
Tang Lộc: “Đẹp trai xỉu ngang, mình xin phép tuyên bố, anh ấy chính là người đàn ông đội mũ len lạnh lùng đẹp trai nhất vũ trụ.”
Dư Tiểu Khả: “Đồng ý hai tay hai chân! +10086”
Dư Tiểu Khả cũng là fan ruột của bộ anime huyền thoại đó, giơ cả hai tay đồng tình với ý kiến của Tang Lộc.
Hai người vừa trò chuyện rôm rả vừa bước lên thang cuốn xuống tầng một, dự định tìm một nhà hàng để ăn tối.
Vừa bước chân xuống khỏi thang cuốn.
Đột nhiên,
Ánh mắt Tang Lộc khựng lại.
Nhìn thấy một dáng người vừa quen lại vừa có vẻ không quen cho lắm.
Khuôn mặt anh tuấn ấy có vài nét hao hao Phong Nghiên.
Hình như là… em trai anh?
Phong Dật?
Phong Dật tay trái cầm cốc cà phê, tay phải áp điện thoại lên tai, đẩy cửa quán cà phê bước ra.
Vẻ mặt sốt ruột ngửa đầu lên trời nói chuyện điện thoại.
Mắt chẳng thèm nhìn đường.
“Đã dặn mày rồi, cứ giữ con Black Knight đó lại cho tao, tháng sau thiếu gia đây sẽ đến tận showroom hốt nguyên con, ai cho mày bán cho đứa khác hả?”
“Mẹ kiếp!”
Lời nói gắt gỏng, tức giận.
Tang Lộc sững sờ.
Ánh mắt vội vàng đảo sang hướng khác.
Một cô gái tóc dài đeo bao đựng đàn cello, đang cúi gằm mặt lật giở xấp bản nhạc, rảo bước đi nhanh về phía Phong Dật.
Cũng là một người ra đường không mang theo mắt.
Thấy sắp sửa đâm sầm vào nhau…
Tang Lộc hoàn toàn ngơ ngác.
Ngàn vạn lần không ngờ tới, cảnh tượng này lại bị cô bắt gặp.
Trong giấc mơ tiên tri, đây chính là phân cảnh lần đầu tiên Phong Dật và nữ chính Kiều Hy gặp nhau.
Hai người tông rầm vào nhau, cây đàn cello của cô gái bị rơi hỏng. Sau một hồi tranh cãi nảy lửa, Phong Dật đành nhận xui xẻo phải đền tiền, nhưng ngặt nỗi tiền tiêu vặt tháng này lố hạn mức từ lâu, lấy đâu ra tiền đền người ta, đành phải để lại phương thức liên lạc, rồi từ từ mở ra màn kịch ngôn tình “Thiếu gia kiêu ngạo phải lòng em”.
Đang lúc Tang Lộc hồi tưởng lại cốt truyện.
Phong Dật và cô gái đã đâm sầm vào nhau, vài ba người đi đường cũng dừng lại xem náo nhiệt.
“Anh tông hỏng đàn của tôi rồi, đền tiền đây!”
Phong Dật chửi thề một tiếng: “Mẹ kiếp, mẹ cô không dạy cô là đụng phải người khác thì phải xin lỗi à?”
“Anh có nói lý không thế, rõ ràng là anh đi đường không có mắt!”
Cả hai đều không cho rằng mình sai, cứ thế cãi nhau um sùn.
Tang Lộc: …
Mấy cái lời thoại này… có phần hơi…
Đang thầm oán thán trong bụng, vì tò mò nên Dư Tiểu Khả đã kéo cô lại gần trung tâm vụ cãi vã.
“Này, bên đó hình như có người đang cãi nhau kìa, tụi mình qua hóng chuyện đi, hay là đang quay phim nhỉ? Cặp đôi nam nữ kia trông cũng đẹp mắt phết đấy chứ, nam thì đẹp trai nữ thì xinh xắn.”
Sao có thể không đẹp mắt cho được?
Đó chính là nữ chính và một trong số các nam chính cơ mà.
Gen nhà họ Phong siêu việt, ba anh em ai nấy đều sở hữu nhan sắc cực phẩm.
Nói đi cũng phải nói lại, thân là anh cả, vẻ ngoài của Phong Nghiên có phần nhỉnh hơn một bậc. Có lẽ do ông trời đóng của anh một cánh cửa, nên đã bù đắp cho anh bằng việc mở ra một cánh cửa sổ chăng.
“Thôi đừng xem nữa.”
Tang Lộc định kéo Dư Tiểu Khả đi chỗ khác.
Cô chẳng có chút hứng thú nào nhúng tay vào câu chuyện tình ái của vị thiếu gia kiêu căng ngạo mạn kia.
Ngay lúc đó, khóe mắt cô dường như bắt gặp ánh nhìn của Phong Dật đang hướng về phía mình.
Tang Lộc vội vàng xoay người, nói với Dư Tiểu Khả: “Mình đi vệ sinh chút nhé.”
Ôm tâm lý ăn may rằng mới gặp gỡ những người nhà họ Phong có đúng một lần trong bữa ăn, chưa chắc Phong Dật đã nhận ra mình, Tang Lộc rảo bước nhanh hơn.
Tuy nhiên.
Một giọng nói kiêu ngạo, hống hách vang lên từ đằng sau…
“Này, tôi nhìn thấy chị rồi đấy, chạy cái gì mà chạy?”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Trị Liệu Cho Tổng Tài Câm, Cả Hào Môn Ngỡ Ngàng – Chương 5

Chương 5

Phong Dật không ngờ đi ăn thịt nướng với bạn bè lại tình cờ gặp được chị dâu cả.
Đám cưới của anh cả không tổ chức linh đình, nên ấn tượng của anh ta về vị chị dâu này chỉ dừng lại ở một lần gặp mặt duy nhất.
Từ khi biết đối tượng kết hôn của anh cả là một người phụ nữ xa lạ, môn không đăng hộ không đối, anh ta luôn cảm thấy bất công thay cho anh mình.
Đùa nhau chắc?
Thời đại nào rồi mà còn tuân theo cái hôn ước từ thuở lọt lòng cơ chứ?
Anh cả xuất sắc, ưu tú nhường ấy, tại sao lại đồng ý lấy một người phụ nữ như vậy?
Anh ta quả quyết, Tang Lộc chắc chắn là một cô gái đào mỏ, hám danh hám lợi, vịn vào cái hôn ước cỏn con kia để đu bám gả vào hào môn.
Phong Dật căm phẫn bất bình.
Nếu không phải vì…
Nếu anh cả không đột nhiên mắc chứng câm lặng.
Thì tuyệt đối sẽ không cam chịu nghe theo sự sắp xếp của ông nội, kết hôn với một người phụ nữ xa lạ mà mình chẳng có tình cảm gì!
Đó là những quá khứ mờ mịt mà Phong Dật chỉ mơ hồ biết được khi đã lớn lên.
Sau sự việc đó, anh cả ngày càng trở nên thâm trầm, cự tuyệt giao tiếp với mọi người.
Dần dà, rơi vào trạng thái “không thể mở miệng”.
Chuyện gì cũng hờ hững, tỏ vẻ sao cũng được, kể cả chuyện hôn sự của bản thân cũng vậy, lạnh nhạt chấp nhận sự an bài.
Chỉ cần nghĩ đến những điều này, Phong Dật lại dâng lên một nỗi chán ghét khó tả đối với Tang Lộc, chẳng mảy may có chút thiện cảm nào.
Cuộc đối thoại ở bàn bên cạnh lúc nãy, anh ta cũng nghe loáng thoáng được vài câu.
Nghe mà chỉ muốn trợn trắng mắt.
Nếu không sợ rước thêm rắc rối, abh ta hận không thể lao tới vỗ mặt một câu: “Làm màu cái quái gì, một cái đồng hồ của anh tao bằng cả mười năm tiền lương của mày đấy. Mẹ kiếp, ghét nhất mấy đứa làm màu.”
Điều khiến Phong Dật càng thêm ngứa mắt là dáng vẻ cam chịu của Tang Lộc.
Chỉ biết vểnh tai nghe người khác khoe khoang, chẳng hé răng nửa lời, chỉ cắm đầu vào ăn?
Sự im lặng của cô ta chẳng khác nào đang tâng bốc cho kẻ kia.
Hèn nhát hết chỗ nói!
Phong Dật đang ở cái tuổi ngông cuồng, chưa hiểu được sự thảo mai, xuề xòa của người trưởng thành đôi khi lại giúp tiết kiệm được khối rắc rối.
Anh ta móc điện thoại ra, định nhắn tin cho anh cả, mách lẻo chuyện này.
Ngẫm nghĩ một lúc.
Lại đặt điện thoại xuống.
Thôi bỏ đi.
Theo như anh ta biết, anh cả và người phụ nữ đó vốn dĩ chẳng có tình cảm gì hết.
Bao nhiêu việc ở tập đoàn đã đủ làm anh cả bận tối tăm mặt mũi rồi, chắc anh cũng chẳng buồn nghe mấy chuyện tào lao nhảm nhí về người phụ nữ đó đâu.
Hơn nữa, tháng này anh ta mới tậu một con mô tô mới, riêng tiền độ xe đã ngốn mất mười sáu vạn, tiền tiêu vặt tháng này lố hạn mức từ lâu rồi. Lỡ đâu chọc cho anh cả phiền lòng, giận cá chém thớt lên đầu mình thì toang.
Ba mẹ mất sớm, bề trên trong nhà anh ta chẳng ngán ai.
Chỉ sợ mỗi anh cả.
Màn đêm tĩnh mịch.
Chiếc Rolls-Royce màu đen lướt êm trên đường.
Phong Nghiên ngồi ở ghế sau, vừa kết thúc một cuộc họp căng thẳng, mệt mỏi đưa tay day day sống mũi.
Ánh đèn neon rực rỡ từ những bảng hiệu lướt qua ngoài cửa sổ, hắt những vệt sáng loang lổ lên khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông, soi tỏ vài phần tâm trí đang lơ lửng phương nào.
Trong không gian yên tĩnh của xe, tiếng chuông báo tin nhắn WeChat đột ngột vang lên.
Tang Lộc: “Tôi ăn thịt nướng xong rồi, định đi mua trái dừa rồi về luôn.”
Tang Lộc: “Anh có muốn tôi mua cho anh một trái không?”
Phong Nghiên rũ mắt.
Trả lời: “Không cần.”
Người đàn ông ngả lưng tựa vào ghế.
Một thứ cảm giác kỳ lạ, không thể gọi tên cứ len lỏi trong tâm trí.
Tang Lộc rất bất thường.
Gửi tin nhắn cho anh với tần suất quá đỗi thường xuyên.
Nghĩ đến đây, khuôn mặt rạng rỡ nụ cười của cô đột nhiên xẹt qua trong đầu.
Ánh mắt người đàn ông trầm xuống, gạt phăng hình ảnh ấy ra khỏi tâm trí, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hồi lâu sau.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại cầm điện thoại lên.
Do dự vài giây, ngón tay anh dừng lại ở danh sách WeChat, lơ lửng trên cái ảnh đại diện hoạt hình Powerpuff Girls màu xanh lá.
Rồi ấn xuống.
Dù sao cũng là người phụ nữ sống chung dưới một mái nhà.
Tìm hiểu chút đỉnh, cũng chẳng sao.
Hơn hết là anh muốn tìm ra manh mối, rốt cuộc tại sao tự dưng cô lại tỏ ra vồn vã và lắm lời với anh như vậy?
Đây là lần đầu tiên Phong Nghiên lướt bảng tin cá nhân của Tang Lộc.
Ngón tay lướt nhẹ màn hình.
Đa phần đều là ảnh cô ăn uống chơi bời với bạn bè.
Trạng thái gần đây nhất là chiều nay, cô đăng một bức ảnh cốc trà sữa đã uống vơi một nửa, kèm theo dòng trạng thái: “Xin mạn phép gọi đây là ly trà sữa đỉnh chóp của năm ദ്ദി˶ー̀֊ー́)✧”
Lướt xuống dưới chút nữa, lại thấy thêm hai trạng thái với nội dung y hệt.
Đều là… “Trà sữa đỉnh chóp của năm”
Phong Nghiên nhíu mày: “…”
Trong vòng một tuần, mà có tới tận ba cái “đỉnh chóp của năm”.
Anh không tài nào hiểu nổi, tại sao người phụ nữ này lại có thể sáng nắng chiều mưa, nói lời không giữ lấy lời một cách hùng hồn như vậy.
Lướt tiếp xuống dưới, một dòng trạng thái được đăng vào lúc nửa đêm…
“Hít hà hít hà, ông xã đẹp trai xỉu ngang, đẹp trai tới mức làm em chảy cả dãi!”
Bàn tay Phong Nghiên đột ngột siết chặt.
Đồng tử khẽ co lại.
Ánh mắt di chuyển xuống bức ảnh.
Hóa ra là hình một nhân vật hoạt hình nào đó.
Anh thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó ánh mắt lại xẹt qua một tia trầm mặc khó phát hiện.
Đầu ngón tay lướt nhanh, lướt qua một cách đại khái.
Dừng lại ở một đoạn video.
Có lẽ là do đi làm ngoại cảnh quá chán nên cô mới quay, rảnh rỗi sinh nông nổi, tự biên tự diễn lồng tiếng đối thoại cho hai cái thùng rác. Đang diễn dở thì phì cười, cứ thế cười hì hì cho đến khi video kết thúc.
Phong Nghiên: “…”
Thoát khỏi bảng tin của cô, khóa màn hình điện thoại.
Phong Nghiên bỗng cảm thấy dường như thế giới này thanh tịnh đi rất nhiều.
Trong bảng tin của cô, không có lấy một nội dung nào mà anh có thể đồng cảm được.
Y hệt như ấn tượng của anh về cô.
Lắm lời, nói luôn miệng, lạc quan quá mức.
Hai người hoàn toàn thuộc về hai thế giới khác nhau.
Anh là nước giếng, tĩnh lặng không một gợn sóng.
Cô là nước sông, cuồn cuộn ồn ào.
Duy trì mối quan hệ vợ chồng trên danh nghĩa, nước sông không phạm nước giếng.
Đó là khoảng cách hoàn hảo nhất dành cho họ.
Kim đồng hồ nhích đến tám rưỡi.
Tang Lộc ôm trái dừa trở về Thanh Hà Loan.
Đi ngang qua phòng làm việc, thấy Phong Nghiên đang ngồi làm việc trước máy tính.
Phòng làm việc được ngăn cách với không gian bên ngoài bằng những tấm kính cường lực lớn, từ đây có thể bao quát toàn bộ phòng khách rộng rãi.
Cô ngó đầu nhìn vào trong, người đàn ông vừa vặn ngước mắt lên.
Ánh mắt giao nhau.
Tang Lộc vẫy tay chào anh, đôi mắt cong cong như hình trăng khuyết.
Sau đó giơ hai tay lên cao, làm động tác vò vò trong không khí.
Mô phỏng động tác gội đầu.
Khẩu hình miệng thì nhép theo: “Tôi đi gội đầu đây.”
Lần nào đi ăn thịt nướng về, việc đầu tiên cô làm cũng là gội đầu, cô không thể chịu đựng nổi việc trên người còn vương mùi khói dầu dẫu chỉ một giây.
Bóng dáng Tang Lộc khuất dạng.
Người đàn ông trong phòng làm việc cũng ngừng gõ bàn phím.
Dưới đáy mắt đen thẳm gợn lên một tia khác thường.
Hết rủ rê ăn uống, lại đến dội bom tin nhắn.
Bây giờ, đến cả cái chuyện cỏn con như đi gội đầu cũng phải báo cáo với anh.
Rốt cuộc là cô muốn cái gì?

Chương trước đó Chương tiếp theo

Trị Liệu Cho Tổng Tài Câm, Cả Hào Môn Ngỡ Ngàng – Chương 4

Chương 4

Tin nhắn vừa gửi đi, Tang Lộc đã thấy hối hận.
Có phải mình nói hơi nhiều không?
Tuy anh nói không chê cô nói nhiều, nhưng mà… vừa quyết tâm giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp, vậy mà đã bộc lộ bản tính lắm lời, cũng không hay cho lắm.
Bạo lực lạnh đã đáng ghét, bạo lực nóng còn khó chịu hơn.
Tang Lộc tự kiểm điểm bản thân mất mấy giây.
Còn ở đầu dây bên kia.
Người đàn ông với ánh mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm màn hình.
Cũng chìm vào trầm tư rất lâu.
Hồi lâu sau, mới gõ chữ trả lời.
Bên dưới, người của bộ phận bất động sản đã báo cáo xong, thấy tổng giám đốc không cho ánh mắt ra hiệu rời đi, chẳng ai dám ho he nhúc nhích.
Cứ thế, cả phòng nín thở ngưng thần, không dám thở mạnh.


Tang Lộc chỉ là nổi hứng bất chợt, vốn chẳng ôm hy vọng gì nhiều.
Nhưng khi thấy tin nhắn Phong Nghiên gửi lại, ánh mắt cô vẫn xẹt qua tia thất vọng.
Phong: “Hôm nay tăng ca.”
Ồ.
Bị từ chối rồi.
Chớp mắt, cô đã điều chỉnh lại tâm trạng.
Không sao, dẫu sao anh cũng là “tảng băng trôi” mà, dễ gần mới là chuyện lạ.
Chỉ cần gieo mầm trong lòng anh rằng cô là người cởi mở, dễ hòa đồng là được. Còn chuyện ăn uống, tất nhiên hẹn đồng nghiệp đi sẽ vui hơn rồi~
Ăn xong còn có thể đi dạo phố.
Tuyệt cú mèo!
Ban nãy cô đã tự kiểm điểm lại thói nói nhiều của mình.
Lần này, Tang Lộc quyết định kết thúc cuộc trò chuyện ở phía cô.
Không trả lời tin nhắn nữa.
Kẻo “tảng băng trôi” lại không chịu nổi màn tra tấn lỗ tai của cô.
Nghĩ vậy, Tang Lộc tự thấy cảm động vì sự tâm lý của mình.
Cô quả là một người thấu tình đạt lý mà.


Phong Nghiên nhìn chằm chằm khung chat, đợi một lúc.
Không có tin nhắn mới nào hiện lên.
Anh cụp mắt, ấn nút tắt màn hình.
Khẽ hất cằm về phía trợ lý Phương đang đứng cạnh.
Trợ lý Phương theo sát giám đốc Phong nhiều năm, không ngoa khi nói, nếu trên đời có môn học “Cách đọc vị biểu cảm của giám đốc Phong”, anh ta nhất định sẽ đạt điểm tối đa.
Ví dụ như lúc này, ý của giám đốc Phong là, cho người của bộ phận bất động sản lui ra.
Mọi người lần lượt rời đi.
Trợ lý Phương đi theo giám đốc Phong, đi thang máy chuyên dụng lên tầng cao nhất.
Khi cửa thang máy “ting” một tiếng mở ra, trợ lý Phương lại thấy sếp mở điện thoại lên.
Vài giây sau, lại đút vào túi.
Ngay cả bản thân Phong Nghiên cũng không nhận ra, đôi mày anh khẽ nhíu lại.
Đó là sự bực dọc vô cớ của một người đàn ông luôn nắm mọi việc trong tầm kiểm soát, khi dự đoán của anh bị lệch nhịp.
Trợ lý Phương tinh ý chộp ngay được biểu cảm tinh vi của sếp.
Lập tức lên dây cót tinh thần, đảo mắt nhìn quanh một vòng.
Quan sát xem đâu là nguyên nhân khiến sếp cau mày.
Chợt, một mùi hương ngòn ngọt xộc vào mũi.
Giám đốc Phong cực kỳ ghét mùi hương nồng nặc, trong văn phòng hay trong xe đều không bao giờ đặt sáp thơm hay tinh dầu. Người nào lại không có mắt đi xịt loại nước hoa nồng nặc thế này?
Lần theo mùi hương, trợ lý Phương nghiêm mặt nhìn sang.
Thấy ở cửa bộ phận thư ký, một nữ nhân viên đang nhìn đắm đuối bóng lưng của sếp. Bắt gặp ánh mắt anh ta, nữ nhân viên hốt hoảng dời đi.
Tối đó trước khi tan làm, trợ lý Phương rẽ vào phòng thư ký một chuyến, trịnh trọng nhắc nhở.
“Phòng thư ký đặt cùng tầng với văn phòng giám đốc Phong, là để nâng cao hiệu suất công việc, chứ không phải để các cô các cậu nhìn trộm sếp. Lo làm tốt bổn phận của mình đi.”
“Còn nữa, chú ý sau này đi làm không được xịt nước hoa. Giám đốc Phong không thích khu vực làm việc có mùi nồng nặc.”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau.
Cuối cùng ánh mắt đổ dồn về phía Quan Thi Tình đang thu mình trong góc.
Quan Thi Tình xấu hổ cúi gằm mặt xuống.


Buổi chiều Tang Lộc hỏi một vòng đồng nghiệp, xui xẻo thay, mọi người đều đã có kèo tối thứ sáu.
Cuối cùng, tan làm cô đành lủi thủi một mình đến quán thịt nướng.
Cô thích náo nhiệt, thích tụ tập bạn bè.
Nhưng dù chỉ có một mình, cô vẫn có thể tự tìm thấy niềm vui.
Nghề trợ lý đạo diễn, thường xuyên bận rộn quên cả thời gian, ăn uống một mình là chuyện như cơm bữa.
Giờ ăn tối, quán thịt nướng khá đông khách, Tang Lộc tìm một chiếc bàn nhỏ.
Vừa ngồi xuống, chợt có tiếng người gọi giật lại.
“Á, Tang Lộc? Sao em lại đi ăn thịt nướng một mình thế này?”
Nhìn theo hướng phát ra âm thanh, cô thấy chị họ xa Trang Hiểu đang khoác tay một người đàn ông, vẻ mặt hớn hở bước tới.
Trong lòng Tang Lộc “thịch” một cái.
Hỏng rồi.
Cô chẳng ưa gì người chị họ xa Trang Hiểu này. Khổ nỗi gia đình Trang Hiểu lại sống cùng khu với ba mẹ cô, dăm bữa nửa tháng lại mò sang nhà cô, mang tiếng là họ hàng qua lại thân thiết, thực chất là chầu chực ăn chực.
Dịp nghỉ Tết về nhà, Tang Lộc từng nghe mẹ kể, hình như chị họ mới kiếm được bạn trai mới.
Xem ra chính là người đàn ông đang đứng trước mặt đây rồi, thoạt nhìn trạc bốn mươi, mái tóc lưa thưa đã bắt đầu có dấu hiệu hói đầu.
“Trùng hợp thế, tụi mình ăn chung đi.”
Chẳng đợi Tang Lộc kịp phản ứng, người chị họ đã chễm chệ ngồi xuống ghế trống đối diện.
Tang Lộc: “?”
Chị có biết chữ “phép lịch sự” viết thế nào không vậy?
Lão hói cũng chẳng khách sáo, thuận thế ngồi xuống luôn.
Chị họ Trang Hiểu trạc tuổi Tang Lộc, năm nay đều hai lăm tuổi. Vậy nên từ nhỏ đến lớn, chị họ luôn ngấm ngầm coi cô là đối tượng để so kè. Lúc bé thì khoe búp bê Barbie mới mua, lớn lên lại khoe khoang công việc, bạn bè.
Tang Lộc từng dặn đi dặn lại ba mẹ, ngàn vạn lần đừng kể chuyện của cô trước mặt nhà chị họ, để đỡ mang họa vào thân.
Chính vì vậy, chị họ hoàn toàn không biết chuyện cô đã kết hôn từ ba tháng trước.
Tang Lộc tức lộn ruột, chỉ hận không thể lườm rách tròng mắt.
Nhưng hai người đối diện đang bám rịt lấy nhau xem menu, căn bản không thèm để ý.
Cô thừa hiểu người chị họ này dai như đỉa, có từ chối thẳng thừng cũng chỉ tốn nước bọt, đành coi như là ngồi ghép bàn, ráng ăn nhanh nhanh rồi chuồn lẹ.
Trang Hiểu gọi món xong, đột nhiên như phát hiện ra chuyện gì tày đình lắm, đảo mắt một vòng, khoa trương kêu lên: “Ối chao Tang Lộc! Sao em vẫn xài cái túi xách này thế?”
Tang Lộc liếc nhìn chiếc túi của mình: “?”
“Hình như hồi đại học em đã đeo cái túi này rồi mà? Vẫn chưa mua túi mới à?”
Vừa nói, Trang Hiểu vừa uốn éo người, khoe chiếc túi đeo chéo bên hông.
“Có đẹp không? Của Miu Miu đấy, cục cưng dẫn chị đi du lịch Ý cứ nằng nặc đòi mua cho bằng được. Chị nói không cần không cần, mà anh ấy nói lương ảnh năm cả triệu lận, tiền tiêu không hết, không mua cho chị thì mua cho ai.”
Trang Hiểu liếc mắt đưa tình với bạn trai, lại nói tiếp: “À đúng rồi, nhắc đến nước Ý, Tang Lộc em chưa ra nước ngoài bao giờ nhỉ? Có cơ hội nhất định phải đi nước ngoài mở mang tầm mắt nhé.”
Tang Lộc: “…”
Lại thế rồi.
Cái mùi khét lẹt quen thuộc lại bốc lên rồi.
Nhân viên vừa mang than hồng và đồ ăn lên, phụ nướng thịt.
Trang Hiểu nhích người sát vào bạn trai, nũng nịu hờn dỗi: “Cục cưng à, em không ăn được nhiều đâu, dạo này bị anh vỗ béo lắm rồi, anh lấy cho em cái chén nhỏ xíu xíu thôi nhé, mỗi món em ăn một chút xíu là được rồi.”
Nói xong, cô ta quay sang nhìn Tang Lộc với ánh mắt ngưỡng mộ: “Tang Lộc vẫn vậy nhỉ, ăn uống ngon miệng ghê. Ghen tị với em thật đấy, không có bạn trai nên chẳng cần bận tâm đến vóc dáng.”
Tang Lộc nổi hết cả da gà.
Chỉ hận sao mình lại trót ngước mắt lên nhìn cơ chứ.
Cô cần dùng cả phần đời còn lại để gột rửa cảnh tượng buồn nôn ấy khỏi tâm trí.
Cô gắp một miếng thịt, mặc kệ cái nóng hổi, cố gắng đẩy nhanh tốc độ nhai nuốt.
Đáp lại một cách qua loa: “Em ăn không mập.”
Trang Hiểu chẳng nghe ra vẻ khó chịu trong lời nói của Tang Lộc, tự biên tự diễn lại đưa câu chuyện về sự nghiệp thành đạt và độ cưng chiều của bạn trai dành cho mình.
Tang Lộc chẳng thèm đếm xỉa.
Nói thêm một chữ, thời gian chịu đựng lại kéo dài thêm vài giây.
Nói thật, Tang Lộc nể phục chị ta sát đất.
Thứ nhất, khâm phục sức chịu đựng phi thường của chị ta, lại có thể trơ trẽn gọi lão già ngót nghét bốn mươi tuổi đầu là “cục cưng”.
Thứ hai, bái phục khả năng điều khiển cơ thể điêu luyện, ăn có một miếng mà làm màu đến tám trăm động tác giả.
Nào là cố tình khoe nhẫn, nào là lắc vòng tay.
Cả bữa ăn, thời gian như kéo dài vô tận, cực kỳ thống khổ.
Cuối cùng đĩa rau củ nướng cuối cùng cũng xong, Trang Hiểu đẩy đẩy tay bạn trai.
“Cục cưng, anh ra thanh toán đi, em họ em kiếm tiền cực nhọc lắm, anh biết mà, trợ lý đạo diễn truyền hình vừa cực khổ, lương lại bèo bọt, chúng mình trả đi anh.”
“Khỏi cần, em tự trả phần của em.”
Tang Lộc cuống quýt can ngăn.
Không thể nợ nần người chị họ này một xu nào được.
Bằng không, lần sau gặp họ hàng, kiểu gì cũng bị lôi ra rêu rao như thể cô ăn bám người ta vậy.
Tang Lộc nhẩm tính giá tiền rồi nhanh chóng chuyển một phần ba số tiền qua WeChat.
Cô không để ý…
Lúc này, ở lối đi bên kia của quán thịt nướng, ánh mắt của một người thanh niên đang dán chặt vào cô.
Chuyển khoản xong, Tang Lộc bỏ đi thẳng không ngoảnh đầu lại.
Cho đến khi cửa kính khép lại.
Người thanh niên mới thu hồi ánh mắt.
“Phong Dật, mày nhìn gì thế?”
Bạn anh ta vỗ vai gọi.
Người thanh niên nhướng mày khó chịu.
“Không có gì, thấy người quen thôi.”
“Ai thế? Sao không qua chào hỏi?”
“Chị dâu tao, không thân.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Trị Liệu Cho Tổng Tài Câm, Cả Hào Môn Ngỡ Ngàng – Chương 3

Chương 3

Đêm buông xuống, trong phòng ngủ.
Tiếng nước rào rào vọng ra từ phòng tắm, Phong Nghiên đang tắm.
Tang Lộc ngồi trên giường, trầm tư.
Cô cảm thấy biểu hiện hôm nay của mình thật xuất sắc!
Mối quan hệ với Phong Nghiên đã có bước tiến lớn.
Tất cả là nhờ tinh thần “không giấu dốt” của cô.
Nhưng vẫn chưa thể vui mừng quá sớm.
Phải phòng ngừa rủi ro.
Cô lôi ra một cuốn sổ tay mới tinh.
Nắn nót viết từng chữ…
[Nhớ kỹ, phải giữ mối quan hệ tốt đẹp với Phong Nghiên!]
Lỡ đâu lại bị cốt truyện khống chế, nhìn thấy cuốn sổ này biết đâu sẽ tỉnh táo lại.
Tin tốt là, Phong Nghiên nói không thấy cô phiền.
Đây là một tín hiệu hữu nghị.
Có nghĩa là anh không bài xích cô.
Cô định tiếp tục cố gắng, để mối quan hệ giữa hai người trở nên tự nhiên và hòa hợp hơn chút nữa.
Trong phòng tắm, tiếng nước ngừng hẳn.
Tang Lộc cất cuốn sổ nhanh như chớp.
Chui tọt vào trong chăn.
Kết hôn ba tháng nay, họ ngủ chung một giường, nhưng nước sông không phạm nước giếng.
Ban đầu cô còn hơi không quen, nhưng sau đó phát hiện Phong Nghiên ngủ gần như không nhúc nhích, im lìm đến mức như không tồn tại, dần dà cô cũng quên mất cảm giác lạ lẫm ấy.
Tang Lộc quyết định sáng mai sẽ dậy sớm một chút, tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi buổi sáng để kéo gần khoảng cách với Phong Nghiên.
Cuốn chặt chăn lại.
Cô nở nụ cười đầy quyết tâm, từ từ nhắm mắt.


Hôm sau.
Tang Lộc dậy sớm hơn bình thường nửa tiếng.
Vừa dụi mắt, cô đã thấy người đàn ông trong bộ vest phẳng phiu đang quay lưng lại với cô, cài khuy đồng hồ.
Cài xong, anh bước về phía cửa phòng.
Tang Lộc bật dậy như cá chép vọt nước.
Nghe thấy tiếng động, Phong Nghiên quay đầu lại.
Bốn mắt nhìn nhau.
Tóc Tang Lộc vốn dĩ xoăn tự nhiên, ngủ một đêm lại càng rối bù như tổ quạ.
Cô vuốt vuốt lại mái tóc đang bù xù.
Vừa định mở miệng nói câu “Chào buổi sáng.”
Cạch…
Cửa đóng rồi???
Phong Nghiên quay người, bỏ đi thẳng.
Chẳng thèm ban cho cô thêm biểu cảm nào.
Thế là, đi mất!?
Tang Lộc ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng chặt, lại vò đầu bứt tai: “Á á á đáng ghét thật, vẫn là dậy muộn rồi!”
Ngoài cửa.
Phong Nghiên vẫn chưa đi xa.
Nghe thấy tiếng động trong phòng, bước chân anh khẽ khựng lại.
Trong đôi mắt lạnh lùng, đen thẫm thoáng qua một tia nghi hoặc.
Nhưng sự nghi hoặc ấy không đọng lại lâu.
Giây tiếp theo.
Anh hờ hững rũ mắt, cất bước đôi chân dài.


Mặc dù không tranh thủ được thời gian buổi sáng để kéo gần khoảng cách, nhưng nghĩ lại thì, cô vẫn còn ý thức!
Chỉ cần ý thức không bị tước đoạt, thì tương lai còn dài.
Cũng coi như là một tin tốt ~
Tâm trạng Tang Lộc phơi phới, thức dậy sửa soạn.
Thay quần áo, đi làm.
Cô làm trợ lý đạo diễn ở đài truyền hình.
Công việc hằng ngày khá vụn vặt.
Đi theo đạo diễn kỳ cựu ra ngoài lấy tin, tham gia họp báo, hướng dẫn nghệ sĩ diễn tập, hoặc ngồi lỳ ở đài viết kịch bản, sắp xếp tư liệu.
Hôm nay không phải ra ngoài, đi ngang qua cửa hàng tiện lợi dưới lầu đài truyền hình, cô tiện tay mua nắm cơm nắm làm bữa sáng.
Thứ sáu cửa hàng có chương trình khuyến mãi, mua cơm nắm, sandwich thêm một tệ sẽ được chọn một món đồ uống, cô chọn một hộp sữa chua chà là đỏ.
Vừa đến chỗ làm, đồng nghiệp Dư Tiểu Khả đã than vãn: “Tang Lộc, cậu lại chỉ ăn cơm nắm à, gầy thế kia mà ăn ít vậy, để đứa mũm mĩm như mình sống sao đây!? Đúng là chịu thua mấy người đẹp các cậu mà á á á.”
Vừa nói cô ấy vừa ném một túi các loại hạt về phía Tang Lộc.
“Ăn đi! Ăn cho mình!”
Tang Lộc đỡ lấy một cách điệu nghệ, mỉm cười nhận lấy thiện ý.
“Cảm ơn đã tiếp thực nha~”
Một đồng nghiệp khác đang pha trà hoa ở đối diện chéo nghe thấy tiếng ồn cũng lên tiếng: “Người đẹp bé nhỏ họ Tang qua đây, mình vừa pha xong trà ngũ sắc bổ khí huyết nè, làm một ly đi.”
Từ nhỏ đến lớn, lời khen Tang Lộc nhận được nhiều nhất chính là “người đẹp bé nhỏ”.
Nhan sắc của cô rực rỡ như hoa đào nhưng lại không mang tính công kích, môi đỏ da trắng, lúc nào cũng tươi tắn, rạng rỡ khiến người nhìn thấy liền cảm thấy vui vẻ, thế nên đi đến đâu cô cũng rất được lòng mọi người.
Môi trường văn phòng hòa thuận, lương bổng ổn định, bận rộn thì có bận, nhưng rất trọn vẹn.
Tang Lộc thực tâm cảm thấy mình siêu may mắn.
Không gặp phải sếp quái thai, không có đồng nghiệp khó chiều.
Ước mơ của cô giản dị lắm.
Bình an, khỏe mạnh, trúng số độc đắc.
Hiện tại, có vẻ chỉ cần lên kế hoạch cẩn thận, tránh đi vào vết xe đổ “vạn người ghét”, sống hòa hợp với “tảng băng trôi” kia.
Thì ước mơ cuộc đời coi như đã thành hiện thực rồi~


Tòa nhà tập đoàn họ Phong.
Trái ngược hoàn toàn với bầu không khí làm việc ở đài truyền hình.
Chín giờ rưỡi.
Trưởng các bộ phận lần lượt báo cáo tiến độ dự án với tổng giám đốc.
Kim phút vừa điểm mười một giờ.
Trợ lý Phương gõ cửa phòng tổng giám đốc.
Gọn gàng đặt lịch trình buổi chiều lên bàn làm việc.
Tất cả nhân viên từ trên xuống dưới của tập đoàn họ Phong, dưới sự chỉ huy của “cỗ máy chính xác” mang tên Phong Nghiên, đều làm việc một cách bài bản, không dám lơ là dù chỉ một ly.
Ba năm trước, Phong Nghiên chính thức tiếp quản tập đoàn.
Ban đầu, hội đồng quản trị còn có nhiều tiếng nói hoài nghi.
Đến khi thấy anh dẫn dắt công ty không ngừng mở rộng lĩnh vực kinh doanh, sáp nhập các đối thủ cạnh tranh, những tiếng xầm xì ấy dần biến mất.
Thế nhưng người đàn ông đứng ở trung tâm quyền lực đó, vẻ mặt luôn trầm tư, tĩnh lặng.
Dường như với cương vị người cầm lái nhà họ Phong, anh luôn phải giữ được sự tỉnh táo, lúc nào cũng phải hành động chuẩn xác, mới có thể tránh khỏi những lời đàm tiếu.
Không để người khác bắt bẻ được mình.
Anh bị câm, khiến gia tộc mất mặt.
Thì chỉ có cách nỗ lực không ngừng, trở thành tấm bình phong che đậy sự khiếm khuyết của gia tộc, khiến người khác phải câm miệng.
Và quả thực anh đã làm được.
Dã tâm và thủ đoạn đều được phơi bày rõ ràng.
Bất cứ ai nhắc đến Phong Nghiên, thay vì than thở “tiếc là bị câm”, đều sẽ cảm thán trước “đúng là một người phi thường”.
Buổi trưa.
Quan Thi Tình tranh thủ lúc đi lấy nước, len lén liếc nhìn về phía phòng tổng giám đốc.
Hôm qua Tang Lộc có nhắc tới việc giám đốc Phong về Bắc Kinh, hôm nay Quan Thi Tình cố tình xịt loại nước hoa mới mua.
Biết đâu may mắn gặp được giám đốc Phong, cô mong có thể để lại ấn tượng trong anh.
Đang mải suy nghĩ, Quan Thi Tình bỗng tròn xoe mắt.
Bóng dáng cao ráo, thẳng tắp của Phong Nghiên xuất hiện ở cuối hành lang.
Quan Thi Tình đứng dạt vào một bên, luống cuống chỉnh lại vạt áo.
Phong Nghiên sải bước khá nhanh, trợ lý Phương theo sát phía sau, vừa đi vừa báo cáo công việc.
Khi bóng dáng ấy lướt nhanh qua, áp suất xung quanh như giảm xuống, tim Quan Thi Tình đập nhanh hơn vài nhịp.
Cho đến khi bóng dáng ấy khuất dạng, thậm chí người đàn ông đó không thèm liếc nhìn cô ta một cái.
Quan Thi Tình có chút hụt hẫng.
Nghĩ đến việc người đàn ông mà mình khó khăn lắm mới được chiêm ngưỡng, Tang Lộc chỉ cần muốn là có thể gặp, cô ta lại thấy vô cùng khó chịu.
Dựa vào đâu chứ.
Cô ta tốt nghiệp đại học danh tiếng nước ngoài, năng lực làm việc xuất sắc, ngoại hình cũng không tệ.
Có điểm nào thua kém Tang Lộc?
Quan Thi Tình cắn chặt môi, móc điện thoại ra.

Điện thoại rung bần bật.
Đánh thức Tang Lộc đang ngủ trưa.
Mở ra xem, là tin nhắn từ Quan Thi Tình.
Quan Thi Tình: “Tối nay đi ăn thịt nướng không? Tớ mới thấy một quán trên mạng review tốt lắm.”
Nếu là Tang Lộc của mấy hôm trước, cô sẽ chẳng cần suy nghĩ mà đồng ý ngay lập tức.
Và ngây thơ tin rằng mình đã tìm được một người bạn tâm giao, cô vốn dĩ cũng rất thích ăn thịt nướng mà.
Giờ nghĩ lại.
Quan Thi Tình là có chủ đích cả.
Mười lần rủ cô đi chơi thì đến tám, chín lần trùng ngay dịp Phong Nghiên có mặt ở Bắc Kinh.
Rõ rành rành là cố ý không cho cô có thời gian bên cạnh anh.
Tang Lộc sẽ không để ai dắt mũi mình như đồ ngốc nữa đâu.
Cô đáp lại: “Bận rồi, có hẹn.”
Giọng điệu không phải là xé rách mặt, cô muốn giữ chút thể diện của người trưởng thành, lạnh nhạt dần rồi không qua lại nữa.
Ngờ đâu.
Điện thoại lại không chịu buông tha, rung bần bật.
Quan Thi Tình: “Lộc Lộc à, hôm nay mình buồn quá, muốn có người tâm sự, cậu hủy hẹn đi với mình được không? [Khóc lóc][Tủi thân]”
Bị phá bĩnh giấc ngủ trưa vốn đã bực mình, giờ lại thêm cái kiểu lợi dụng lòng thương hại của người khác.
Thật sự quá phiền phức.
Cô chẳng buồn vòng vo nữa, gửi thẳng một chữ: “Cút.”
Thoát khung chat, hủy kết bạn.
Một mạch nhanh gọn lẹ.
Tiếp tục vùi đầu ngủ trưa.
Vừa úp mặt xuống bàn chưa được bao lâu, cái đầu xoăn xù đã bật lên như gắn lò xo.
Ngơ ngác nhìn trần nhà.
Ánh mắt Tang Lộc vẫn còn lờ mờ buồn ngủ.
Không nhắc thì thôi, nhắc đến lại… thèm ăn thịt nướng ghê cơ.
Đột nhiên, hai mắt cô sáng rực lên.
Cô cầm điện thoại lên.
Mở lại khung chat WeChat.


Tòa nhà tập đoàn họ Phong.
Phòng họp.
Phong Nghiên đang nghe bộ phận bất động sản trình bày kế hoạch quy hoạch cho khu đất mới trúng thầu.
Màn hình điện thoại trên bàn sáng lên.
Anh hờ hững liếc nhìn.
Trên màn hình.
Liên tiếp năm tin nhắn nhảy lên.
Tang Lộc: “Hello hello ฅ•ᴗ•ฅ”
Tang Lộc: “Mấy giờ anh tan làm?”
Tang Lộc: “Ăn tối cùng nhau nhé? (Tôi mời)”
Tang Lộc: “Thịt nướng thì sao?”
Tang Lộc: “Chó con thập thò lén nhìn.jpg”
Giọng điệu thân thiết, lại còn nói nhiều.
Kèm theo mấy cái biểu tượng động kỳ quái.
Người đàn ông bất chợt sững người.

Chương trước đó Chương tiếp theo