Thuần Phục Chồng Trẻ – Chương 19

Chương 19

Chị gái tự nguyện gả cho Phong Lăng, không đời nào lại không cho Phong Lăng đụng vào.
Thế thì… là do vấn đề ở phía Phong Lăng.
Phong Lăng bất mãn với cuộc hôn nhân thương mại.
Nhưng lại bị ông cụ Phong dùng biện pháp mạnh ép cưới, cho nên cậu ta mới không đụng vào chị gái để kháng cự.
Chị gái là một người đẹp tuyệt trần như thế, vậy mà chồng mình lại chẳng buồn đụng vào người mình, đối với phụ nữ mà nói, đây đúng là một sự sỉ nhục quá lớn.
Cái thằng Phong Lăng khốn kiếp này, lại dám sỉ nhục chị gái anh đến mức ấy.
Giang Bắc rất muốn ra mặt đòi lại công bằng cho chị gái, nhưng… anh đâu thể ép Phong Lăng tới ngủ với chị gái mình được chứ?
Thế thì mất mặt chết đi được.
Giang Bắc vắt óc suy nghĩ hồi lâu, bất chợt nảy ra một kế.
Anh nhắn tin cho Giang Đường, hẹn cô tối nay cùng đi ăn cơm.
Anh nói, Giang Đường đã về nước lâu như thế rồi mà hai chị em vẫn chưa được ngồi xuống ăn với nhau một bữa đàng hoàng.
Giang Đường đồng ý.
Chiều tối, Giang Đường vừa tan làm là đi thẳng tới nhà hàng mà Giang Bắc đã đặt trước.
Cô vốn tưởng chỉ có hai chị em cô và Giang Bắc, nào ngờ lại còn có thêm người khác.
Lệ Nghiên.
Cậu cả nhà họ Lệ.
Đã thế lại còn là bạn học của cô.
Từ tiểu học cho tới tận cấp ba, hai người đều học chung một lớp, mối quan hệ cũng khá tốt.
Giang Đường bước tới ngồi xuống.
“Giang Đường, lâu rồi không gặp.”
Lệ Nghiên mỉm cười chào hỏi.
Giang Đường tủm tỉm cười đáp lại: “Ừm, lâu rồi không gặp. Dạo này cậu thế nào?”
Lệ Nghiên đáp lại.
Món ăn được bưng lên, hai người vừa dùng bữa vừa thong thả trò chuyện.
Trước đây hai người là bạn học, giờ đây đều đã bước chân vào thương trường, thế nên dù là chuyện thời đi học hay chuyện làm ăn kinh doanh thì cả hai đều trò chuyện cực kỳ hợp cạ.
Vừa ăn vừa trò chuyện, không khí vô cùng hòa nhã vui vẻ.
Giang Bắc ngồi một bên nhìn Lệ Nghiên cùng Giang Đường trò chuyện xôm xả, liền giơ điện thoại lên chụp một tấm hình.
Nghe thấy tiếng bấm máy, Giang Đường lướt mắt sang nhìn anh một cái.
Giang Bắc cười nói: “Em chụp tự sướng ấy mà.”
Giang Đường không nói gì.
Lại tiếp tục quay sang trò chuyện với Lệ Nghiên.
Giang Bắc chụp lại góc Giang Đường cùng Lệ Nghiên, rồi lại chụp thêm mấy món ăn trên bàn, sau đó ngắm nghĩa chọn lựa kỹ càng rồi đăng hai tấm hình lên vòng bạn bè.
Dòng trạng thái kèm theo: “Đi ăn cơm cùng chị gái.”
Dù dòng trạng thái ghi là đi ăn cơm cùng chị gái, nhưng tấm hình đi kèm lại chính là khoảnh khắc của Giang Đường và Lệ Nghiên.
Lệ Nghiên vẻ ngoài điển trai, khí chất lại chín chắn trầm ổn nội hàm, ngồi bên cạnh Giang Đường đúng chuẩn một đôi trai tài gái sắc.
Trong hình, Giang Đường đang nhìn Lệ Nghiên mỉm cười trò chuyện, còn Lệ Nghiên thì ánh mắt dịu dàng đắm đuối nhìn Giang Đường.
Người ngoài nhìn vào bức ảnh nếu không rõ ngọn ngành chắc chắn sẽ đinh ninh hai người họ là một cặp.
Trông cực kỳ xứng đôi vừa lứa.
Giang Bắc đăng lên vòng bạn bè xong xuôi, liền thiết lập chế độ, chỉ một mình Phong Lăng nhìn thấy.
Phong Lăng đã kết hôn với chị gái anh rồi mà lại không chịu đụng vào chị, ngang nhiên sỉ nhục chị gái anh tới mức này.
Lẽ nào anh lại không gỡ gạc đòi lại một bàn thắng cho chị gái sao?
Anh phải cho Phong Lăng biết chị gái anh xinh đẹp xuất sắc đến nhường nào, số lượng người tài năng trẻ tuổi theo đuổi yêu thích anh hắn nhiều không kể xiết.
Cái thằng Phong Lăng thì tính là gì chứ?
Hừ…
Phải tạo cho Phong Lăng một chút cảm giác nguy cơ mới được.
Để Phong Lăng nhận ra một điều, chị gái anh hoàn toàn không phải loại người thiếu cậu ta thì sống không nổi.


Phong Lăng tan làm trở về nhà.
Liền được quản gia Triệu thông báo rằng buổi tối Giang Đường có cuộc hẹn tiếp khách, không về nhà dùng bữa.
Phong Lăng: “…”
Cô bận rộn đến thế cơ à?
Mới kết hôn được mấy ngày chứ, hết đi công tác lại đến tiếp khách đêm không về nhà.
Đến cả ông nội là chủ tịch tập đoàn cũng chẳng bận rộn bằng cô.
Ông nội…
Tối nay ông nội cũng có tiệc tiếp khách.
Thành ra, trong nhà tối nay chỉ còn trơ trọi một mình anh.
Phong Lăng ngồi thừ trên sofa bấm điện thoại, thong thả chờ dọn cơm.
Chơi game được một lúc thì bị thua trận, thấy chán ngắt nên cậu vô thức lướt xem vòng bạn bè.
Thế rồi, anh lướt trúng ngay bài đăng trên bảng tin của Giang Bắc.
Anh vốn dĩ đang nằm ườn ngả ngớn trên sofa, lập tức bật ngửa ngồi chồm dậy, dán chặt đôi mắt mở to nhìn trố mắt vào bài đăng của Giang Bắc.
Anh nhấn mở to hình ảnh ra.
Trố mắt nhìn Giang Đường và Lệ Nghiên.
Lệ Nghiên thì anh biết.
Cả hai chênh lệch tuổi tác nhất định, thêm vào đó ngành nghề kinh doanh của hai gia đình khác nhau nên bình thường chẳng mấy khi có cơ hội giao thiệp.
Thế nhưng đều là người trong cùng một giới, dù không giao thiệp thì cũng quá quen mặt người này.
Giang Đường và Lệ Nghiên… Hai người họ quen biết nhau sao?
Chỉ nhìn qua bức hình thôi cũng đủ thấy mối quan hệ của cả hai hình như cực kỳ tốt, trò chuyện rôm rả vui vẻ vô cùng.
Đi ăn cơm với một người đàn ông?
Đấy chính là cái “tiếp khách” mà Giang Đường nói đấy à?
Phong Lăng nhíu chặt lông mày, trố mắt nhìn tấm hình mà trong lòng ngờ ngợ cảm giác trên đầu mình đang đội nguyên cặp sừng dài.
Anh liền nhắn tin cho Giang Bắc: “Cậu đang đi ăn cơm với chị gái đấy à?”
Giang Bắc nhìn thấy tin nhắn của Phong Lăng gửi tới, khóe môi đắc ý nhếch lên.
Cá đã cắn câu.
Giang Bắc: “Ừm.”
Phong Lăng: “Có cả Lệ Nghiên nữa à?”
Giang Bắc: “Ừm.”
Phong Lăng trố mắt nhìn hai chữ “Ừm” cộc lốc của Giang Bắc gửi sang, chân mày lại càng nhíu chặt hơn nữa.
Nó “ừm” cái quái gì mà “ừm”?
Bộ nó chỉ biết mỗi một chữ “ừm” thôi đấy à?
Không biết nói thêm vài ba câu nữa hay sao chứ?
Giang Bắc không nói gì thêm, Phong Lăng hết cách, đành phải ngậm ngùi nhắn tiếp.
Phong Lăng: “Chị gái cậu với Lệ Nghiên quen nhau à?”
Giang Bắc: “Quen chứ, chị tôi với Lệ Nghiên là bạn học từ cấp một lên tận cấp ba đấy.”
Phong Lăng nhíu mày.
Bạn học á?
Giang Bắc: “Tình cờ bắt gặp Lệ Nghiên, chị tôi vui lắm đấy.”
Phong Lăng: “…”
Giang Bắc: “Nhưng mà cậu đừng có hiểu nhầm nhé, chị tôi với Lệ Nghiên chỉ là bạn học đơn thuần thôi, tuy hồi còn đi học cũng có chút tin đồn nhảm, nhưng đấy đều là chuyện quá khứ cả rồi.”
Phong Lăng: “Tin đồn nhảm á?”
Giang Bắc: “Ừm, dạo ấy cả trường đều đồn thổi hai người họ là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp.”
Phong Lăng: “…”
Giang Bắc: “Chuyện từ nhiều năm trước rồi, qua hết cả rồi.”
Phong Lăng nhăn mặt.
Anh lại bấm mở lại bức ảnh ra ngắm nghía.
Hai người bọn họ, trai tài gái sắc, trong hình cả hai đang dán chặt ánh nhìn vào nhau, khuôn mặt ai nấy đều ngập tràn nụ cười tươi tắn.
Nhìn không khí thực sự vô cùng hòa hợp ấm áp.
Đã thế lại còn cực kỳ xứng đôi nữa chứ.
Phong Lăng chẳng buồn nhắn lại nữa, anh hoàn toàn mất hết hứng thú trả lời.
Giang Bắc thấy Phong Lăng không đáp lại, trong lòng trỗi lên niềm đắc ý.
Chắc chắn là Phong Lăng tức điên người rồi.


Lệ Nghiên và Giang Đường trò chuyện vô cùng vui vẻ, dùng bữa xong xuôi, Lệ Nghiên lại hẹn thêm mấy người bạn học khác ra ngoài tụ tập.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba vào năm mười bảy tuổi là Giang Đường lập tức xuất ngoại, bao năm qua toàn ở nước ngoài nên rất ít khi giữ liên lạc với bạn bè học cũ ở trong nước.
Trong khi đó Lệ Nghiên lại liên tục học tập và gầy dựng sự nghiệp ở trong nước, mối quan hệ với bạn bè học cũ trong lớp khi xưa vẫn luôn được duy trì rất tốt.
Hội bạn học kéo tới, vừa nhìn thấy Giang Đường là ai nấy đều vừa mừng rỡ lại vừa tò mò vô cùng.
Hồi đi học vốn dĩ Giang Đường luôn là hoa khôi nổi danh toàn trường, tốt nghiệp xong lại xuất ngoại biệt tăm. Tuy qua mấy nguồn tin hành lang họ cũng nắm sơ sơ tình hình của cô, nhưng bạn bè vẫn không khỏi tò mò.
Mọi người đua nhau hỏi han cô về sự nghiệp, tình cảm các kiểu trong suốt những năm qua.
Giang Đường đều mỉm cười nhẹ nhàng đáp: “Trước đây ở nước ngoài mình toàn phụ trách mảng kinh doanh hải ngoại của gia đình, bây giờ về nước rồi thì đang quản lý mảng giải trí trực thuộc tập đoàn.”
“Với cả, mình kết hôn rồi nhé, đã đăng ký kết hôn xong xuôi, còn đám cưới thì đang trong quá trình chuẩn bị.”
Hội bạn học nghe xong đều trố mắt ngẩn ngơ. Ai nấy kinh ngạc nhìn Giang Đường chằm chằm: “Cậu kết hôn rồi á?”
“Ừm.”
Giang Đường mỉm cười gật đầu.
Nét mặt của mấy người bạn học lập tức trở nên vô cùng vi diệu, cứ chốc chốc lại lén lướt mắt sang nhìn Lệ Nghiên.
Hồi còn đi học, Giang Đường cùng Lệ Nghiên chính là cặp đôi nam thanh nữ tú xuất sắc nhất toàn trường, ngoại hình chuẩn chỉnh, gia thế khủng, thành tích học tập lại siêu việt, là cặp kim đồng ngọc nữ vô cùng nổi danh. Hễ trường có sự kiện gì là hai người họ lại đứng ra làm MC dẫn chương trình.
Thậm chí, đợt tuyển sinh cấp ba năm ấy, nhà trường còn lấy luôn hình ảnh của hai người làm áp phích quảng cáo thu hút học sinh nữa cơ.
Mối quan hệ giữa hai người bọn họ cũng cực kỳ thân thiết.
Thầy cô cùng bạn bè ai nấy đều đinh ninh rằng sau này thế nào hai người cũng nên vợ nên chồng. Nào ngờ giữa đường lại nửa chừng nhảy ra một gã Trình Giảo Kim cướp mất.
Lệ Nghiên ngồi một bên lắng nghe mọi người tán dóc, tới lúc nghe Giang Đường thốt ra câu mình đã kết hôn, anh ta khựng lại một nhịp, giương ánh mắt ngập tràn vẻ bàng hoàng kinh nhìn cô.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Thuần Phục Chồng Trẻ – Chương 18

Chương 18

“…”
Phong Lăng xụ mặt.
Đúng là kiếp trước anh gây nghiệp quá nhiều.
Nên kiếp này mới phải dậy sớm đi làm.
Chắc chắn Giang Bắc với Liễu Tiệm Ly vẫn còn đang ôm chăn ngủ ngon, mơ đẹp!


Đại khái Giang Đường cũng đoán được vì sao Liễu Tiệm Ly và Thời Trì Sinh lại chuốc say Phong Lăng.
Chắc chắn là có Giang Bắc đứng sau giật dây.
Chỉ cần nghe Phong Lăng cố ý nhắc một câu “Giang Bắc đứng ngay bên cạnh cũng không thèm giúp tôi chút nào” là đủ hiểu.
Giang Đường gọi Giang Bắc đến công ty.
Vừa tới nơi, Giang Bắc đã hỏi: “Chị, chị tìm em có chuyện gì vậy?”
“Không thích anh rể Phong Lăng à?”
Giang Đường cười hỏi.
Giang Bắc: “…”
“Hay là chị đổi cho em một anh rể khác nhé?”
Giang Bắc lập tức hỏi: “Được thật sao?”
Giang Đường nhìn anh ta, nụ cười vẫn nhàn nhạt nhưng chẳng hề chạm đến đáy mắt.
“Em nghĩ có được không?”
Giang Bắc giật thót mình, vội vàng lắc đầu: “Không, không cần đâu. Phong Lăng cũng tốt mà.”
“Đã thấy cậu ấy tốt thì học hỏi cậu ấy cho đàng hoàng.”
Giang Đường nói.
Giang Bắc hỏi: “Học cái gì cơ?”
Học ăn chơi hưởng lạc? Học ngang ngược kiêu căng?
“Em tốt nghiệp rồi, cũng chơi đủ lâu rồi. Bắt đầu từ ngày mai, đến công ty đi làm.”
“… Chị!”
Giang Bắc nhìn Giang Đường bằng ánh mắt hoảng hốt.
Cảm giác như trời vừa sập xuống đầu.
“Trước sau gì cũng sẽ giao công ty lại cho em.”
Giang Đường nói.
Giang Bắc nghiêm túc đáp: “Chị à, em thấy giao luôn cho chị cũng được.”
Anh chẳng có chí lớn gì, chỉ muốn làm cậu ấm ăn no chờ chết thôi.
Từ trước đến nay anh chưa từng nghĩ vì mình là con trai thì công ty hay gia sản nhất định phải thuộc về mình.
Để chị anh quản cũng rất tốt.
Chỉ cần mỗi tháng chị phát cho ít tiền tiêu vặt là đủ.
“Đó là em nghĩ thôi.”
Giang Đường đáp.
Giang Bắc: “…”
“Sao nào? Không muốn học theo Phong Lăng à?”
Giang Đường cười như không cười.
Giang Bắc: “… Muốn.”
Không dám nói là không muốn.
Lúc này Giang Đường mới thật sự mỉm cười, cười khen: “A Bắc ngoan lắm.”
“…”
Mặt Giang Bắc đỏ bừng, sao chị lại khen anh như trẻ con thế chứ?
Anh đâu còn nhỏ nữa.
Chỉ có trẻ con mới được khen là ngoan.
Nhưng… Trong lòng vẫn vui không tả nổi.
Được chị khen một câu, Giang Bắc hí hửng rời khỏi công ty.
Tiễn Giang Bắc xong, Giang Đường lại nhắn tin WeChat với ba mẹ của Liễu Tiệm Ly và Thời Trì Sinh, trước tiên ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe của các bậc trưởng bối.
Sau vài câu xã giao, cô thuận miệng nhắc đến chuyện Giang Bắc sắp vào công ty làm việc.
Hai bên phụ huynh đều cảm thán, cuối cùng Giang Bắc cũng chịu trưởng thành.
Rồi họ lại nghĩ đến con trai mình, ba đứa từ nhỏ đã thân thiết như mặc chung một cái quần, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.
Đã đi làm thì phải cùng nhau đi.
Giang Đường thầm nghĩ, chỉ cần cả đám đều bận đi làm thì sẽ chẳng còn thời gian lẫn sức lực để chuốc say chồng cô nữa.
Thế là hai nhà lập tức gọi điện báo cho Liễu Tiệm Ly và Thời Trì Sinh.
Hai người ra sức phản đối.
Nhưng lập tức bị ba mẹ chặn họng: “Bạn thân của các con là Phong Lăng với Giang Bắc đều đi làm rồi. Chẳng phải suốt ngày bảo có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu sao? Đã có việc thì cùng đi làm.”
Liễu Tiệm Ly: “…”
Thời Trì Sinh: “…”
Cả hai đều ngơ ngác.
Phong Lăng thì thôi.
Con trai độc nhất nhà họ Phong, sớm muộn gì cũng phải tiếp quản công việc.
Nhưng Giang Bắc đang làm cậu ấm sung sướng, tự dưng nghĩ quẩn thế nào lại chịu đi làm vậy?
Hai người lập tức nhắn vào nhóm hỏi Giang Bắc.
Liễu Tiệm Ly: “Giang Bắc, đang yên đang lành sao tự dưng nghĩ quẩn đi làm vậy?”
Thời Trì Sinh: “Đừng nói là cậu ăn gan hùm mật gấu, định tranh gia sản với chị Giang Đường đấy nhé?”
Liễu Tiệm Ly: “Cái gì? Cậu dám có cái ý nghĩ phản nghịch, tự tìm đường chết thế à? Với cái đầu của cậu mà cũng đòi đấu lại chị Giang Đường?”
Thời Trì Sinh: “Nói trước nhé, nếu cậu tranh gia sản với chị Giang Đường thì bọn này tuyệt đối không giúp đâu.”
Liễu Tiệm Ly: “Đúng vậy. Bọn này đứng về phía chị Giang Đường.”
Nghe điện thoại báo tin nhắn, Giang Bắc mở nhóm ra xem.
“…”
Trước mắt tối sầm.
Mình kết bạn với cái đám bạn xấu thế này luôn à?
Anh còn chưa nói câu nào, bọn họ đã tự biên tự diễn cả một màn.
Anh nói muốn tranh gia sản với chị hồi nào?
Anh dám nảy sinh cái ý nghĩ vừa phản nghịch vừa tự tìm đường chết đó luôn sao?
Anh còn muốn sống thêm vài năm nữa mà.
Thời Trì Sinh: “A Bắc, yên tâm. Nếu cậu bị chị Giang Đường xử đẹp, bọn này sẽ lo hậu sự cho cậu.”
Liễu Tiệm Ly: “Là anh em bao nhiêu năm, đây là việc cuối cùng bọn này có thể làm cho cậu.”
Giang Bắc: “Ha ha, cảm ơn hai cậu nhé.”
Bạch Lãng Nguyệt: “Nghe mấy cậu nói mà thấy Giang Đường đáng sợ quá.”
Liễu Tiệm Ly: “Đáng sợ cái gì? Chị Giang Đường là người phụ nữ dịu dàng, lương thiện và xinh đẹp nhất thế giới.”
Thời Trì Sinh: “Cậu mới đáng sợ. Cả nhà cậu đều đáng sợ.”
Bạch Lãng Nguyệt: “Tôi chỉ thấy lo cho Phong Lăng thôi. “
Phong Lăng: …
Bạch Lãng Nguyệt: “A Lăng, nhớ tự bảo vệ bản thân nhé.”
Phong Lăng: “Tôi mà phải sợ cô ấy à? Chẳng lẽ cô ấy dám ăn thịt tôi chắc?”
Liễu Tiệm Ly: “…”
Thời Trì Sinh: “…”
Giang Bắc: “…”
Bạch Lãng Nguyệt: “…”
Phong Lăng: “Mấy người bị gì vậy?”
Anh cau mày.
Sao ai cũng gửi mỗi dấu ba chấm?
Thường chỉ lúc không biết nói gì người ta mới nhắn như vậy.
Cả nhóm im lặng một lúc, cuối cùng Liễu Tiệm Ly không nhịn được nữa.
Liễu Tiệm Ly: “À thì… A Lăng… đã “ăn” chưa?”
Phong Lăng: “Ăn gì? Ăn sáng hay ăn trưa?”
Thời Trì Sinh: “…”
Phong Lăng: “Sáng thì ăn rồi, trưa thì chưa. Sao? Định rủ tôi đi ăn trưa à? Báo cho mấy cậu biết, bây giờ thiếu gia đây đi làm rồi, trăm công nghìn việc, bận lắm. Muốn hẹn ăn trưa thì nhớ đặt lịch trước.”
Giang Bắc: “…”
Bạch Lãng Nguyệt: “…”
Phong Lăng: “Rốt cuộc mấy người làm sao vậy?”
Liễu Tiệm Ly: “Ý tôi là… chẳng phải cậu nói chị Giang Đường không dám “ăn” cậu sao? Tôi hỏi là chị ấy đã “ăn” cậu chưa?”
Lần này đến lượt Phong Lăng gửi một chuỗi “…”
Gửi xong, anh im bặt.
Mặt đỏ bừng từ tai đến cổ.
Đám người này… Sao chẳng biết giới hạn chút nào hết vậy?
Chuyện gì cũng dám hỏi.
Chuyện riêng của vợ chồng người ta, liên quan gì đến họ chứ?
Bạch Lãng Nguyệt: “Ba chấm là ý gì? Rốt cuộc là đã “ăn” hay chưa?”
Phong Lăng: “Liên quan gì đến cậu? Nhà cậu ở ven biển à, sao mà quản rộng thế?”
Bạch Lãng Nguyệt: “Ồ, tôi chỉ hỏi vu vơ thôi mà cậu đã cuống lên rồi. Xem ra là chưa ăn nhỉ? Mà sao cậu biết nhà tôi có biệt thự ven biển?”
Tối qua Bạch Lãng Nguyệt cũng đã gặp Giang Đường. Cô đúng là một mỹ nhân tuyệt sắc, quyến rũ bậc nhất.
Đêm qua anh ta nhìn đến ngẩn người.
Nếu cô không phải là vợ của Phong Lăng, kiểu gì anh ta cũng đã tìm cách bắt chuyện, xin phương thức liên lạc rồi.
Một người đẹp tuyệt trần như vậy, nếu Phong Lăng thật sự đã “ăn” được, chắc chắn sẽ khoe khoang khắp nơi.
Đó là bản tính của đàn ông.
Nhìn phản ứng của Phong Lăng, có lẽ giữa hai người vẫn chưa xảy ra chuyện gì.
Điều này cũng bình thường. Hôn nhân liên hôn không có tình cảm thì dù sao cũng cần thời gian làm quen, vun đắp rồi mới tiến đến quan hệ thân mật.
Trong giới này, anh còn từng nghe có những cặp vợ chồng vì lợi ích mà ký thỏa thuận kết hôn. Bề ngoài thì ân ái ngọt ngào, nhưng sống chung dưới một mái nhà mấy năm trời vẫn trong sạch, đến một nụ hôn cũng chưa từng có.
Phong Lăng không lên tiếng phản bác.
Giang Bắc khẽ nhíu mày.
Phong Lăng và chị đã kết hôn rồi, vậy mà vẫn chưa có phát sinh quan hệ?
Chắc chắn không thể là vấn đề ở phía chị anh được.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Thuần Phục Chồng Trẻ – Chương 17

Chương 17

Hy vọng A Lăng biết trân trọng, đừng có làm bừa làm bãi rồi lại diễn trò làm tổn thương con bé.
“Ừm.”
Ông cụ Phong đáp rồi quay người rời đi.
Giang Đường nhờ mấy anh bảo vệ nam trong nhà dìu Phong Lăng vào nhà tắm, dặn bọn họ tắm rửa sạch sẽ cho anh.
Tắm rửa xong xuôi dìu lên giường, nhìn Phong Lăng vẫn chưa tỉnh giấc, cô cũng không khăng khăng ép anh uống canh giải rượu làm gì, cứ để mặc anh ngủ cho thẳng giấc.
Cô thu dọn vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi cũng leo lên giường ngủ.
Cũng may là Phong Lăng say khướt, nếu không đêm nay nếu anh lại nổi hứng đòi hỏi nữa, e rằng thân thể cô gánh không nổi mất.
Đêm nay coi như có được một giấc ngủ ngon lành.


Sáng hôm sau, Phong Lăng tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ.
Anh ôm cái đầu đau như muốn nứt ra đảo mắt nhìn quanh một lượt, nhận ra mình đang ở nhà.
Ký ức của anh dừng lại ở lúc bị tụi Liễu Tiệm Ly và Thời Trì Sinh chuốc rượu tối qua, còn chuyện xảy ra sau đó thì hoàn toàn không biết.
Anh về nhà bằng cách nào nhỉ?
Là bọn Giang Bắc, Liễu Tiệm Ly đưa anh về à?
Không đời nào.
Bọn họ làm gì có lòng tốt đến thế.
Tối qua tụi Liễu Tiệm Ly với Thời Trì Sinh chỉ hăm hở muốn chuốc cho anh say chết thì có.
Còn Giang Bắc tuy không trực tiếp chuốc rượu nhưng lại giương mắt lạnh nhìn từ đầu đến cuối chứ chẳng buồn ngăn cản, mà không ngăn cản thì chính là dung túng tiếp tay rồi còn gì.
Thế nên tuyệt đối không thể nào là bọn họ được.
Vậy thì là ai?
Chẳng lẽ anh tự chân nọ đá chân kia đi bộ về chắc?
Anh quơ tay về phía đầu giường định mò điện thoại, vừa vươn tay ra mới sực phát hiện người mình đang trần như nhộng.
Không hề mặc lấy một mống quần áo nào.
Anh ngẩn người ra một nhịp, tự cúi đầu hít hà một hơi, tối qua uống nhiều rượu như thế mà trên người lại không hề có tý mùi rượu nào.
Điều này chứng tỏ, tối qua anh đã được tắm rửa gội đầu đàng hoàng.
Nhưng anh say khướt đến mức ấy thì làm sao mà tự tắm cho nổi chứ?
Thế… rốt cuộc là ai đã tắm cho anh nhỉ?
Lẽ nào… là Giang Đường sao?
Phong Lăng quay đầu nhìn sang bên cạnh.
Giang Đường đang nằm ngay sát cạnh anh.
Anh vừa đảo mắt sang thì Giang Đường cũng vừa hay mở mắt. Cô nhìn Phong Lăng, tủm tỉm mỉm cười bảo: “Chào buổi sáng.”
Hễ nghĩ tới chuyện rất có thể tối qua chính Giang Đường đã tắm rửa cho mình là mặt lại đỏ bừng rần rần.
“… Chào buổi sáng.”
Giang Đường ân cần hỏi han: “Có thấy trong người khó chịu ở đâu không?”
Phong Lăng câm nín không thốt ra lời.
Giang Đường lại hỏi: “Đầu có đau không?”
Lần này, Phong Lăng mới khẽ gật đầu.
Giang Đường mỉm cười bảo: “Dưới bếp có chuẩn bị canh giải rượu đấy, để chị bảo người ta bưng lên cho cậu nhé.”
Tối qua cô đã đoán chừng Phong Lăng sáng ra tỉnh dậy kiểu gì cũng đau đầu, thế nên mới dặn nhà bếp chuẩn bị sẵn canh giải rượu từ sớm, để anh vừa thức giấc là có cái uống ngay.
Phong Lăng gật đầu.
Có uống canh giải rượu hay không chẳng quan trọng, điều quan trọng nhất lúc này là rốt cuộc đêm qua ai đã tắm cho anh chứ.
Phong Lăng muốn lên tiếng hỏi, nhưng lại ngượng ngùng chẳng thể thốt ra miệng.
Lẽ nào lại đi hỏi tối qua có phải chị đã tắm cho tôi không?
Mấy lời đó thốt ra nghe sao mà mờ ám quá.
Phong Lăng hỏi: “Tối qua… tôi về bằng cách nào thế?”
Giang Đường mỉm cười đáp: “Là A Bắc gọi điện báo cho chị, chị trực tiếp đến đón cậu về đấy.”
Phong Lăng ngẩn ngơ một nhịp, hoàn toàn không ngờ người đi đón mình lại chính là Giang Đường.
Thế anh có giở trò quậy phá rượu không nhỉ?
Trước đây anh chưa từng say khướt bao giờ, ít nhất là chưa tới mức say bất tỉnh nhân sự, cùng lắm chỉ dừng ở mức hơi sương sương chuếnh choáng.
Anh không rõ tửu lượng và tửu phẩm của mình ra sao, không biết say vào rồi có quậy phá lung tung hay không nữa.
Anh không tài nào tưởng tượng nổi cái cảnh mình say khướt quậy phá, vừa khóc vừa náo vừa gào thét trước mặt Giang Đường trông sẽ thảm hại tới mức nào.
Anh rất muốn hỏi xem mình có phát rượu quậy phá gì không.
Nhưng lỡ như Giang Đường bảo anh có giở trò quậy phá thật thì sao?
Tới lúc đó anh biết giấu cái mặt đi đâu cho đỡ xấu hổ đây chứ?
Phong Lăng quyết định ngậm chặt miệng, chẳng buồn hỏi han gì thêm.
Phong Lăng đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, tắm rửa thay đồ xong bước ra thì người làm đã bưng canh giải rượu lên tận nơi.
Phong Lăng ừng ực uống hết bát canh rồi cùng Giang Đường xuống lầu dùng bữa sáng.
Ăn sáng xong xuôi, Giang Đường trở về phòng thay trang phục chuẩn bị đi làm, còn Phong Lăng thì lôi tuột quản gia ra một góc thì thầm to nhỏ.
“Bác Triệu ơi, tối qua con không giở trò quậy phá gì không ạ?”
Phong Lăng thắc mắc hỏi với vẻ nơm nớp lo sợ.
Quản gia Triệu nhìn Phong Lăng, mỉm cười hí hửng bảo: “Không có đâu, lúc say khướt cậu ngoan lắm đấy ạ.”
Phong Lăng: “… Ngoan á?”
Từ sau năm sáu tuổi trở đi, đã làm quái gì còn ai dám dùng cái từ này để mô tả anh nữa đâu chứ.
“Vâng.”
Quản gia Triệu gật đầu tủm tỉm: “Thiếu phu nhân đi đón thiếu gia về, thiếu gia cứ thế ngả người dựa hẳn vào người thiếu phu nhân, ngoan ngoãn ngoan hiền cực kỳ, nhìn mà khiến người ta thương…”
“Dừng!”
Phong Lăng chịu không nổi nữa, đỏ bừng mặt cắt ngang lời quản gia Triệu: “Quản gia Triệu, đừng nói nữa.”
Cái từ “khiến người ta thương” đấy mà lại dùng để miêu tả một thằng đàn ông sức dài vai rộng tràn đầy nhiệt huyết như anh sao?
Cái từ đó rõ ràng là để dành cho mấy cô nàng yếu đuối liễu yếu đào tơ mà.
Quản gia Triệu: “…”
Lúc vui vẻ hớn hở thì gọi “bác Triệu”.
Lúc bực bội uất hận thì lập tức đổi thành “quản gia Triệu” ngay.
Thiếu gia này lật mặt quá là nhanh luôn.
“Quản gia Triệu này, bác nói năng có thể thực tế một chút được không?”
Phong Lăng bực bội lườm quản gia Triệu: “Con là một thằng đàn ông cao trên mét tám, say khướt ra đấy thì Giang Đường làm sao mà dìu cho nổi chứ?”
Lại còn bảo anh ngả người dựa vào người Giang Đường nữa chứ?
Quản gia Triệu dặm mắm thêm muối trắng trợn đến thế là cùng.
“Sao lại không dìu nổi chứ?”
Quản gia Triệu tủm tỉm cười bảo: “Thiếu gia là chồng của thiếu phu nhân, là cả thế giới của cô ấy, dù có phải vắt cạn sức lực thì thiếu phu nhân cũng phải gồng mình dìu bằng được chứ ạ.”
Mặt Phong Lăng đỏ rần rần, trợn mắt lườm ông một cái.
Dạo này quản gia Triệu nói năng sến súa rợn người thật đấy, mấy cái câu kiểu anh là cả thế giới của Giang Đường mà cũng thốt ra cho nổi.
“Bác đừng có mà nói hươu nói vượn nữa.”
“Tôi nói hươu nói vượn chỗ nào chứ? Những gì tôi nói đều là sự thật trăm phần trăm đấy. Thiếu gia không biết đấy thôi, tối qua thiếu phu nhân vừa nghe tin cậu say khướt là cuống quýt lo lắng đến thế nào đâu, vội vã lao ra khỏi nhà đi đón cậu về, rồi lại cuống cuýt dặn nhà bếp nấu canh giải rượu…”
“Khoan đã.”
Phong Lăng đỏ mặt ngắt lời quản gia Triệu, ngập ngừng một hồi rồi hỏi: “Tối qua… ai tắm cho con thế?”
“Tất nhiên là thiếu…”
Quản gia Triệu buột miệng nói ngay.
“Nói thật!”
Phong Lăng trừng mắt nhìn ông.
Quản gia Triệu chớp chớp mắt: “Tôi nói thật mà, là thiếu phu nhân…”
Mặt Phong Lăng lập tức đỏ bừng.
Là Giang Đường thật sao.
Thế chẳng phải cô đã nhìn sạch bách, sờ sạch bách toàn bộ thân thể anh rồi sao?
Anh đang tính lên tiếng thốt lên điều gì đó thì lại nghe quản gia Triệu thong thả bồi thêm: “… gọi mấy bảo vệ trong nhà vào tắm cho cậu đấy ạ.”
Phong Lăng: “…”
Vệt đỏ ửng ngượng ngùng trên mặt anh lập tức tan sạch bách không dấu vết, anh nhíu mày nhìn quản gia Triệu.
Ông bác này, nói năng không thể nói một hơi cho xong luôn, không được à? Ai dạy ông cái kiểu ngắt câu đau tim như thế chứ?
Làm người ta thót cả tim ra ngoài.
Phong Lăng hậm hực quay người bỏ đi thẳng.
Quản gia Triệu: “…”
Lẽ nào mình đã nói sai điều gì sao nhỉ?
Sao lại cảm thấy thiếu gia có vẻ chẳng mấy vui vẻ gì thế này?


Biết chuyện tối qua là do đám bảo vệ trong nhà tắm rửa cho mình, lúc đối mặt với Giang Đường trở lại, Phong Lăng đã lấy lại dáng vẻ tự nhiên vốn có.
Giang Đường cất tiếng dặn dò Phong Lăng: “Sau này bớt uống rượu lại chút nhé, hại sức khỏe lắm đấy.”
Phong Lăng giương mắt nhìn Giang Đường, gạt lời: “Chị có biết tối qua tại sao tôi lại uống nhiều thế không?”
Giang Đường mím môi mỉm cười hỏi: “Tại sao thế?”
“Là do Liễu Tiệm Ly với Thời Trì Sinh chuốc rượu tôi đấy!”
Phong Lăng nói: “Đã thế cái thằng Giang Bắc đứng ngay bên cạnh cũng không thèm giúp tôi chút nào.”
Mà cái nguyên do đám Liễu Tiệm Ly với Thời Trì Sinh xúm vào chuốc rượu anh, chẳng phải cũng chỉ vì cô sao.
Thế nên kẻ châm ngòi dẫn lửa hại anh say khướt đêm qua chính là cô chứ ai vào đây nữa.
Giang Đường cười hỏi: “Thế sao bọn họ lại chuốc rượu cậu?”
Phong Lăng dán chặt ánh nhìn vào cô, rốt cuộc là cô không biết thật hay đang giả vờ đây hả?
Anh im lặng không nói lời nào.
Giang Đường thấy điệu bộ đó của anh liền mỉm cười bảo: “Được rồi, sau này bọn họ sẽ không dám chuốc rượu cậu nữa đâu.”
Phong Lăng nghi ngờ ngước mắt nhìn cô.
Giang Đường nói: “Đi thôi. Đi làm.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Trộm Ngọc Ôm Vào Lòng – Chương 130

Chương 130

Sau khi Phó Việt đi mẫu giáo, Phó Hoài Chu và Bùi Yên lại một lần nữa dọn về Hải Đường Loan.
Hết cách rồi, con cái phải đi học mà.
Trường mẫu giáo công lập mà Phó Việt theo học được đồn là có tiền cũng chưa chắc đã vào được.
Thằng bé mới đi mẫu giáo chưa đầy một tuần, mà suốt ngày cứ đòi lôi đứa em trai vừa mới ra tháng của nó, Phó Miễn, đi học cùng.
Cả ngày Bùi Yên cứ phải đề phòng cậu con trai lớn rình trộm cậu con trai út, quả thực nhức cả đầu.
“Mẹ ơi, tại sao con không được dẫn em trai đi mẫu giáo ạ?”
Bùi Yên: “… Cục cưng à, con bế nổi em không?”
“Con bế nổi ạ.”
Bùi Yên thầm nghĩ: Con mau lượn đi cho khuất mắt mẹ! Lần trước nhân lúc không ai để ý, rình bế trộm em chẳng phải là con sao? Còn suýt chút nữa làm Miễn Miễn ngã nhào nữa chứ.
“Vậy con có thể nói cho mẹ biết tại sao nhất định phải dẫn em đi mẫu giáo không?”
Bùi Yên kiên nhẫn hỏi.
Phó Việt chớp chớp đôi mắt to tròn, nói: “Tại vì bạn Lưu Tư Ý có em trai, bạn ấy cứ kể với con về em trai bạn ấy suốt. Con nói con cũng có, bạn ấy lại nói em trai bạn ấy biết nói rồi, nhưng em trai con vẫn chưa biết nói.”
Bùi Yên đau đầu, sao cái gì bọn trẻ con cũng mang ra so bì thế không biết.
Buổi tối Phó Hoài Chu về nhà, Bùi Yên liền kể lại chuyện này cho anh nghe.
Phó Hoài Chu suýt chút nữa thì sặc cười, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được, nói: “Ở điểm này, Việt Bảo rất giống em.”
Bùi Yên lườm anh một cái: “Cứ tật xấu nào cũng là giống mẹ nó hết đúng không?”
“Em nghĩ đi đâu thế?”
Phó Hoài Chu bất đắc dĩ xoa đầu cô, “Cũng không biết ban đầu là ai đi so bì với hai con chó, ghen tị vì Việt Bảo thích Tửu Tửu và Đại Vương đâu.”
Tửu Tửu và Đại Vương nghe thấy tên mình, liền xun xoe cọ cọ sáp lại gần.
Bùi Yên: “Em…”
Không thể phản bác, bởi vì đó là sự thật.
Việt Bảo mới chẳng thèm quan tâm ba mẹ đang nói cái gì, cứ bám dính lấy chân Bùi Yên, ôm chân cô năn nỉ: “Mẹ ơi, con xin mẹ đấy, con muốn dẫn em đi học.”
Bùi Yên bất lực nhìn sang Phó Hoài Chu: “Anh lo đi kìa.”
Phó Hoài Chu xách thằng bé từ chân Bùi Yên đặt lên đùi mình, nâng khuôn mặt nhỏ xíu của nó lên nhìn thẳng vào mắt anh.
Anh khẽ mỉm cười với Việt Bảo, nói: “Không được.”
Cậu nhóc ba tuổi thất vọng ra mặt.
Phó Hoài Chu bế thằng bé lên, đi đến trước cửa kính sát đất nhỏ to rầm rì cái gì đó, chưa được một chốc thằng bé lại vui vẻ trở lại.
Bùi Yên chưa bao giờ biết Phó Hoài Chu lại dỗ trẻ con mát tay đến vậy.
Vừa nãy anh chỉ nói một câu “không được”, Việt Bảo liền không dám ý kiến gì nữa. Ngày thường cũng có thấy anh hung dữ với con bao giờ đâu, sao con lại sợ anh thế nhỉ?
Bùi Yên không sao hiểu nổi, có lẽ đây chính là uy nghiêm của người làm cha chăng.
Cô liếc nhìn cậu con trai thứ hai bên cạnh, thầm tưởng tượng nếu Phó Hoài Chu đối xử với con gái, thì sẽ mang thái độ gì?
Chỉ tiếc là, cô cũng không muốn đẻ nữa rồi, cả đời này có hai cậu con trai này thôi.
Còn chuyện con gái ấy à, cứ vào trong mơ mà nghĩ vậy.
Phó Việt đi mẫu giáo được một tuần, cô giáo gọi điện tới, uyển chuyển nhận xét rằng thằng bé có khao khát thể hiện bản thân rất mãnh liệt.
Bùi Yên: “…”
Cô thừa biết Việt Bảo nói nhiều, nhưng một khi cô giáo đã nhận xét vậy, chắc chắn là thằng bé đã làm ra chuyện gì đó ở trường rồi, thế là cô nói Phó Hoài Chu đi đón Việt Bảo tan học.
Cô giáo của Phó Việt bất luận là gặp Phó Hoài Chu bao nhiêu lần, vẫn luôn phải cảm thán ông trời thật quá bất công.
Rốt cuộc thì ông trời đã đóng lại cánh cửa sổ nào của Phó Hoài Chu vậy?
Nhưng so với Phó Hoài Chu, mẹ của Phó Việt mới thực sự là người chiến thắng trong cuộc đời này, ghen tị đến mức nói đến phát chán luôn rồi.
Bùi Yên thấy Việt Bảo mang cái bộ mặt ỉu xìu về nhà, liền đưa mắt nhìn Phó Hoài Chu ra hiệu hỏi, tình hình sao rồi?
Phó Hoài Chu rót một cốc nước, nói: “Em tự đi mà hỏi.”
Bùi Yên vẫy tay với Việt Bảo: “Sao thế con? Bị cô giáo phê bình à?”
Phó Việt hừ mũi: “Cô giáo không phê bình, ba phê bình.”
“Thế tại sao ba lại phê bình con?”
Việt Bảo chột dạ cúi gằm mặt, hai cánh tay ngắn củn khoanh lại trước ngực, tỏ vẻ mình đang giận rồi.
Bùi Yên suýt chút nữa bị thằng bé chọc cười, bị Phó Hoài Chu trừng mắt cảnh cáo một cái, mới giả đò nghiêm trang nói: “Việt Bảo, con không được như vậy đâu nhé. Con giận thì cũng phải nói cho mẹ biết đã xảy ra chuyện gì, tức giận không giải quyết được vấn đề đâu, con biết không?”
Việt Bảo lại hừ mũi, nói: “Mẹ không thương con nữa, mẹ chỉ thương ba thôi.”
Bùi Yên: “… Mẹ thương cả hai. Con có thể nói cho mẹ biết đã xảy ra chuyện gì không, tại sao ba lại phê bình con?”
“Tại vì con ngắt lời cô giáo.”
Bùi Yên lại hỏi: “Là lúc đang trong giờ học hả con?”
Việt Bảo khẽ gật gật đầu.
“Cục cưng, thế là con sai rồi đấy nhé. Nếu con đang xem tivi, mà mẹ cứ đứng chắn ngay trước màn hình không cho con xem, con có vui không?”
Việt Bảo lắc đầu: “Con xin lỗi cô giáo rồi. Chỉ là tại bạn Lưu Tư Ý ấy, bạn ấy lại nói em trai bạn ấy lợi hại hơn em trai con, nên con mới cãi nhau với bạn ấy.”
Bùi Yên: “… Cục cưng à, em còn nhỏ, chưa biết nói là chuyện bình thường, đợi vài tháng nữa là em biết nói ngay thôi.”
Thế nhưng chẳng hiểu Phó Miễn bị làm sao, đã tám chín tháng rồi, mà đến mấy âm tiết đơn giản như ba ba mẹ mẹ cũng chẳng chịu thốt ra.
Hại Bùi Yên phải cuống cuồng vác con đến bệnh viện khám bệnh, chẳng có vấn đề gì hết, mỗi đứa trẻ mỗi khác, thời điểm biết nói cũng khác nhau.
Mới có tám tháng, bác sĩ nói người lớn đừng quá căng thẳng, cũng đừng lấy tiêu chuẩn của đứa con đầu lòng đi áp đặt cho đứa thứ hai.
Sự thật chứng minh, bác sĩ người ta nói đúng.
Không phải là Phó Miễn không biết nói, mà thuần túy chỉ là do thằng bé lười.
Cái gì không cần gọi thì tuyệt đối không mở miệng, cả ngày im lìm tĩnh lặng vô cùng.
Mãi sau này Bùi Yên mới nhận ra, đó không gọi là lười, mà đó gọi là cao ngạo lạnh lùng.
Cậu con trai lớn thì mỏ hỗn lắm mồm, cả ngày lạch tạch như cái súng liên thanh; cậu con trai thứ hai thì cao ngạo lạnh lùng, có cạy miệng cũng chẳng nặn ra được một chữ, Bùi Yên thực sự cảm thấy mệt tâm.
Mỗi lần nhìn thấy Xuân Xuân nhà Mạc Lỵ, khỏi phải nói cô thèm thuồng đến mức nào.
Trong một buổi tụ tập bạn bè khác, Phó Hoài Chu ôm Xuân Xuân chơi đùa, mang vẻ dò xét nói với Lộ Thiên Sơn: “Hay là hai nhà chúng ta đính hôn từ bé cho bọn trẻ đi?”
Lộ Thiên Sơn vô cùng khó xử. Nhìn sang Phó Việt, cái miệng cứ lạch bà lạch tạch tuôn một tràng chẳng biết đang nói cái gì, lại nhìn sang Phó Miễn, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị đang cắm cúi nghịch đồ chơi của mình.
Lộ Thiên Sơn đón lấy Xuân Xuân từ tay Phó Hoài Chu, nói: “Chuyện này vẫn nên xem ý muốn của bọn trẻ thì hơn.”
Phó Hoài Chu: “…”
Bùi Yên che miệng cười: “Phó Hoài Chu, anh phải biết là, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên.”
Mạc Lỵ cũng hùa theo cười.
Đây đâu phải lần đầu tiên Phó Hoài Chu ngấp nghé Xuân Xuân nhà cô.
Xuân Xuân vui vẻ đưa múi quýt trong tay mình đến sát môi Phó Hoài Chu.
Phó Hoài Chu liếc nhìn hai thằng oắt con thối nhà mình, chẳng có đứa nào thèm liếc anh lấy một cái đàng hoàng, thử hỏi, có thể trách anh thích Xuân Xuân được sao?
Bùi Yên cầm điện thoại bỗng nhiên thốt lên một tiếng kinh ngạc, Phó Hoài Chu vội vàng bước tới hỏi: “Sao thế em?”
Bùi Yên cười nói: “Cố Cảnh Dương và Đường Tâm công khai rồi.”
Hai người họ đi được đến bước này quả thực cũng chẳng dễ dàng gì.
Thân phận của Đường Tâm, mẹ của Cố Cảnh Dương không mấy ưng ý, nhưng bà cũng chẳng làm gì được Cố Cảnh Dương.
Phó Hoài Chu bật cười: “Còn không công khai nữa, trạng thái tinh thần của Cố Cảnh Dương đáng lo ngại lắm rồi đấy.”
Đường Tâm vất vả chen chân từ sao tuyến mười tám vươn lên tuyến hai, tuyến một, rồi lại chuyển hình từ diễn viên thần tượng sang phái thực lực.
Năm ngoái nhờ một bộ phim đề tài niên đại mà ẵm luôn giải thị hậu, cũng coi như là khổ tận cam lai.
Phó Miễn nhà cô đã hai tuổi rồi, thế mà hai người họ vẫn chưa kết hôn.
Hạ Thính Vãn tựa vào người Hoắc Hành Giản, cũng cầm điện thoại đọc tin tức của hai người họ.
Cô và Đường Tâm là bạn tốt, đương nhiên cũng mừng cho cô ấy.
Cô và Bùi Yên đưa mắt nhìn nhau, cả hai lập tức lên Weibo để lại bình luận chúc phúc.
Hạ Thính Vãn và Hoắc Hành Giản đã kết hôn rồi, nhưng hai người vẫn chưa sinh con.
Hạ Thính Vãn cực kỳ sợ đau, cô cũng sợ quá trình sinh đẻ. Cái gì Hoắc Hành Giản cũng chiều theo ý cô, nói rằng bản thân nuôi một đứa trẻ là đủ rồi, không muốn tự rước thêm phiền phức.
Đây là coi Hạ Thính Vãn như trẻ con rồi, nhưng cô vợ này của Hoắc Hành Giản, quả thực cũng coi như là do một tay anh nuôi lớn. Vợ mình mình tự nuôi, từ nhỏ anh đã luôn thực hành chân lý này.
Nửa năm sau, Cố Cảnh Dương và Đường Tâm tổ chức đám cưới trên một hòn đảo ở nước ngoài.
Bùi Yên tay xách nách mang lôi theo cả nhà đến dự, đi cùng còn có Hạ Thính Vãn và Hoắc Hành Giản.
Một người là thị hậu, một người là ông chủ công ty giải trí.
Sự kết hợp của hai người này quả là đề tài hút lượt xem hoàn hảo, giới truyền thông thực sự là không chừa một lỗ hổng nào để luồn lách.
Cố Cảnh Dương và Đường Tâm không hề mời truyền thông đến dự, chỉ nói rằng sau đó sẽ công khai một vài bức ảnh cưới.
Nhưng thế này thì làm sao ngăn cản nổi giới truyền thông cơ chứ?
Mặc kệ là bảo mật đến đâu, quy trình kết hôn của hai người họ vẫn bị moi móc không sót một chi tiết nào.
Cố Cảnh Dương tức đến bật cười, nếu hôm nay không phải là ngày vui của anh, đám người này chắc chắn đã bị anh chửi cho không ngóc đầu lên nổi rồi.
Đâu chỉ phiền phức bởi ba cái vụ chụp lén, cái đáng ghét nhất là có mấy trang báo mạng vô lương tâm, người ta còn đang làm lễ cưới trên này, bên dưới giật tít trang nhất đã bắt đầu giục sinh con đẻ cái rồi.
Nhắc đến chuyện giục sinh con, lại có người lôi chuyện Đường Tâm lớn tuổi ra bàn tán, nói cô có đẻ được hay không còn là một ẩn số.
Phổi Cố Cảnh Dương sắp nổ tung vì tức giận.
Tổ chức xong đám cưới họ không hề rời khỏi hòn đảo, mà ở lại thêm một tuần nghỉ ngơi cùng với mấy người bạn.
Chủ yếu là tụ tập được với nhau không dễ dàng gì, trước khi kết hôn Cố Cảnh Dương đã giao hẹn lần này nhất định phải tề tựu đông đủ.
Còn Phó Việt và Phó Miễn thì ngay ngày thứ hai sau đám cưới đã bị vệ sĩ đưa về Tuy Giang.
Thế là vào ngày thứ hai sau đám cưới của Cố Cảnh Dương, cả đám xúm lại an ủi anh.
Đường Tâm đẩy đẩy người anh, nói: “Đi chơi bóng chuyền bãi biển đi. Bao nhiêu năm nay anh vẫn chưa quen sao? Có vài tờ báo cứ mang cái thói đó mãi thôi.”
Lúc này Cố Cảnh Dương mới nguôi giận.
Cộng thêm cả Hoắc Hành Giản nữa là tổng cộng có năm người đàn ông. Vì lớn tuổi hơn một chút, nên anh không ấu trĩ như vậy, chứ đám Cố Cảnh Dương thì ấu trĩ hơn nhiều.
Đang chơi vui vẻ tử tế, thế quái nào cuối cùng lại túm cát ném nhau loạn xạ.
Bùi Yên và Đường Tâm vội vàng né ra xa, vừa né vừa cười mắng bọn họ trẻ con.
Buổi tối bọn họ nhảy múa quanh đống lửa trại trên bãi biển, Bùi Yên ngồi trên bờ nhìn mà thèm thuồng đỏ cả mắt.
Cô bị trật chân hồi chiều, nên giờ chỉ đành ngồi ngó.
Bên cạnh hai người chỉ có mỗi một ngọn đèn cắm trại. Phó Hoài Chu ôm eo Bùi Yên, nhỏ giọng nói: “Lâu lắm rồi chúng ta mới cùng nhau đi chơi thế này.”
Bùi Yên cười nói: “Giờ này khéo hai anh em nó đang ở nhà mắng chúng ta đấy.”
Phó Hoài Chu: “Phó Miễn thì không đâu, Phó Việt thì có khả năng càu nhàu đấy.”
Bùi Yên tựa đầu lên vai anh, nhìn đám bạn đang nhảy múa cách đó không xa, nói: “Đúng là đã rất lâu chúng ta không gặp nhau rồi. Nhất là từ sau khi anh tiếp quản Phong Hoa, số lần tụ tập riêng với họ cũng ít đi hẳn.”
Phó Hoài Chu: “Tôn Bằng bị ba mẹ áp giải về công ty làm việc rồi, bây giờ ngày nào cũng phải đi xem mắt. Còn về phần Thẩm Tễ, mọi thứ khác thì cậu ta không để người nhà phải lo nghĩ, duy chỉ có việc nhất quyết không chịu lấy vợ, làm cho ba mẹ cậu ta cuống cuồng hết cả lên.”
Bùi Yên: “Thẩm Tễ là người theo chủ nghĩa không kết hôn, ba mẹ cậu ấy có gấp cũng vô dụng thôi đúng không?”
Phó Hoài Chu là người đã có gia đình vợ con đề huề, nhưng anh tôn trọng Thẩm Tễ. Lựa chọn của mỗi người là khác nhau, đối với Thẩm Tễ mà nói, cuộc sống độc thân vẫn tự do tự tại hơn là hai người.
Bầu trời đêm tĩnh lặng phía xa in bóng ánh lửa bập bùng trên mặt đất. Bùi Yên rúc vào trong lòng Phó Hoài Chu, để mặc anh ôm trọn lấy mình.
Phó Hoài Chu cúi người hôn khẽ lên trán cô, không nói lời nào.
Cùng với sự trôi đi của thời gian, Bùi Yên phát hiện ra chỉ số IQ của hai đứa con trai nhà mình đã hình thành một sự đối lập rõ rệt.
Khi Phó Việt vẫn còn đang ảo tưởng sức mạnh định dùng tiền mua chuộc bạn học làm đàn em cho mình, thì Phó Miễn đã học chung khối với thằng bé rồi.
Khi thằng bé vẫn còn đang vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào để mang bài thi 36 điểm về nhà xin chữ ký, thì Phó Miễn đã rinh về huy chương vàng Olympic toán học thiếu niên.
Bởi vì quá thèm con gái, nên hồi bé Phó Miễn toàn để tóc dài, so với Phó Việt, ngũ quan của Phó Miễn lại càng giống Bùi Yên hơn.
Đến lúc biết nhận thức, Phó Miễn tuyên bố với Bùi Yên rằng cậu không muốn để tóc dài, tóc dài toàn là con gái thôi.
Bùi Yên mỉm cười hôn lên má cậu, dẫn cậu bé đi cắt tóc ngắn.
Từ nhỏ tính cách của hai anh em đã phân định rõ ràng như nước sông Kinh và sông Vị, càng lớn sự khác biệt ấy lại càng hiện rõ.
Phó Việt trông giống Phó Hoài Chu, ngũ quan toát lên một nét sắc sảo, nhưng tính tình lại khá ngốc nghếch bộc trực, nên chút sắc sảo ấy cũng rất dễ bị người ta ngó lơ; Phó Miễn về cơ bản vẫn giống Bùi Yên, nhưng khi những đặc trưng nam tính dần bộc lộ rõ ràng, cậu bé càng lớn lại càng mang vẻ lạnh lùng thanh cao.
Lại thêm cái tính không thích nói chuyện, khiến đám bạn học chẳng ai dám lại gần cậu bé.
Đến lúc biết cậu bé và Phó Việt là anh em ruột, lại càng làm một dàn bạn học sốc đến mức rớt cả cằm.
Mỏ hỗn lắm lời với hũ nút cạy miệng không ra một chữ thế mà lại là anh em ruột ư? Thật không biết có phải là do lúc mang thai thai giáo không tốt hay không, sao anh em ruột lại khác biệt một trời một vực như thế chứ?
Thêm một lần nữa vừa rút khỏi sân bóng rổ, đồng đội liền túm lấy Phó Việt tò mò hỏi: “Phó Miễn đúng là em trai cậu hả?”
“Cậu hỏi cái câu nhảm nhí gì thế, hai bọn tôi đều họ Phó, thế còn chưa đủ rõ ràng à?”
“Cậu ấy kém cậu mấy tuổi vậy? Sao tôi nhìn cứ thấy cậu ấy có vẻ lớn hơn cậu thế?”
Phó Việt: “… Ông đây lớn hơn nó ba tuổi.”
“Cậu ấy mới 14 tuổi á?”
Phó Việt ừ một tiếng: “Nó học nhảy lớp, lại còn là một tên ngốc mù tịt kỹ năng sống. Hồi bé nó còn bị người ta bắt nạt, ba mẹ tôi không yên tâm, nên cho hai anh em học chung một lớp luôn.”
“Vãi, thế mà lớp mình còn có khối con gái thích em trai cậu đấy.”
Phó Việt: “Khuyên bọn họ bỏ cuộc đi. Đối với bọn họ mà nói, Phó Miễn chỉ là một đứa em trai vắt mũi chưa sạch thôi.”
“Nhưng sự chênh lệch của hai anh em cậu đúng là quá lớn luôn. Cậu ấy xếp thứ nhất toàn khối, cậu thì đội sổ từ dưới đếm lên. Cậu chắc chắn là về nhà ba mẹ cậu không tẩn cho cậu một trận chứ?”
Suốt dọc đường đi Phó Việt không ngừng thở vắn than dài, cứ nhớ tới mấy lời đám bạn vừa nói là lại thấy phiền phức trong lòng, còn Phó Miễn thì đến mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên.
Trong tay cậu là bài toán mà ông anh trai quý hóa đọc vào cứ như vịt nghe sấm.
“Mẹ kiếp, ngày trước tốt xấu gì còn thi được cái vị trí á khoa từ dưới lên, lần này thì chốt luôn ghế thủ khoa rồi. Em nói xem ba mẹ có nện anh một trận không?”
“Hôm nay mẹ từ Ý về, không biết có mang quà về cho hai anh em mình không nhỉ.”
Phó Việt có vẻ như đã quá quen với cái tính “im như hến” của cậu em trai, cứ tự mình thao thao bất tuyệt:
“Lần trước anh nói mẹ mua cho cái ván trượt, mẹ lấy cớ anh thi tiếng Anh không qua môn nên từ chối luôn rồi. Em trai ngoan, em xin hộ anh một cái đi, cứ nói là em muốn chơi có được không?”
“Còn cả đôi giày thể thao anh chấm từ trước nữa, mẹ nói có bao nhiêu người còn chẳng có giày mà đi, nói anh bớt cái thói sướng mà không biết đường hưởng đi. Em nói xem có phải mẹ chỉ thích mấy đứa điểm cao không?”
Phó Miễn đúng chuẩn một cái màng lọc tự động, những lời Phó Việt nói chẳng có lấy một chữ lọt nổi vào tai cậu.
Chú Tề lái xe thầm lặng nhắc nhở: “Đại thiếu gia, hôm nay chủ tịch Phó có ở nhà.”
Phó Việt: “…”
Toang rồi!
“Chú Tề, bây giờ con sang nhà chú Lộ có còn kịp không chú?”
Tề thúc nhịn cười lắc đầu: “E là không được đâu. Lần trước cậu ấp a ấp úng đòi hôn Xuân Xuân, đã bị sếp Lộ liệt vào danh sách đen rồi.”
Thiếu niên nằm liệt trên ghế dựa, cố gắng cãi cùn vớt vát lại chút mặt mũi: “Thế chẳng phải là con đang thực thi trước quyền lợi của bạn trai Xuân Xuân sao? Với lại, con cũng chỉ định hôn má cô ấy thôi mà.”
Còn chưa đợi chú Tề lên tiếng, rốt cuộc Phó Miễn cũng chịu ngẩng mặt lên khỏi cuốn sách. Cậu nhìn sang Phó Việt, nói: “Thực thi trước quyền lợi bạn trai của anh á? Xuân Xuân đồng ý rồi à?”
Thấy cuối cùng đứa em cũng chịu hé miệng, đứa vô tâm vô tư Phó Việt ngồi thẳng lưng dậy gật gật đầu: “Xuân Xuân nhận lời anh rồi đấy nhé. Mấy năm trước lúc đón tết, anh nói cô ấy làm bạn gái anh, cô ấy đã gật đầu rồi, cô ấy còn nói lớn lên sẽ gả cho anh. Cô ấy không thích anh thì là cái gì?”
Phó Miễn: “… Lúc đó cô ấy mấy tuổi?”
Phó Việt vô cùng ngây thơ đáp: “Chắc khoảng mười tuổi.”
Phó Miễn: “Năm nay cô ấy mới 15 tuổi, anh thì sắp 17 rồi. Hai người đều là trẻ vị thành niên, không được.”
Phó Việt mất kiên nhẫn nói: “Anh thừa biết là không được, đợi cô ấy 18 tuổi anh sẽ tỏ tình luôn. Dù sao thì từ bé đến lớn anh cũng chỉ thích mỗi mình cô ấy thôi.”
Phó Miễn: “…”
Cả đời này cậu chưa từng ghét bỏ điều gì, điều duy nhất cậu ghét chính là bản thân lại sinh ra muộn hơn Phó Việt ba năm.
Quãng đường rồi cũng có lúc phải đi đến đích, Phó Việt nhét vội bài thi của mình vào sâu trong túi quần.
Phó Miễn vừa thay xong giày, thấy Phó Hoài Chu đang ngồi ngay ngắn trong phòng khách, liền dùng vẻ mặt không chút biểu cảm ném ra một câu: “Phó Việt thi được điểm bét nhất lớp.”
Bước chân của Phó Việt khựng lại, chằm chằm nhìn theo bóng lưng đang đi lên lầu của Phó Miễn, gào rống lên: “Phó Miễn, em chết chắc rồi!”
Tính từ lúc Phó Hoài Chu lần đầu tiên tận mắt chứng kiến bài thi 36 điểm của cậu con cả hồi tiểu học cho đến nay đã mười mấy năm rồi, anh đã sớm luyện được vẻ thản nhiên như không, chỉ uể oải nhấc mí mắt lên, hỏi Phó Việt: “Con lại trêu chọc gì em con thế?”
Phó Việt mang bộ mặt ngập tràn nỗi oan ức: “Con trêu gì nó chứ? Con đã làm cái gì đâu.”
Khóe mắt Phó Hoài Chu lướt nhanh về phía đầu cầu thang, trong lòng cực kỳ đinh ninh rằng chắc chắn Phó Việt đã làm ra chuyện gì đó, nếu không đời nào Phó Miễn lại cố ý đi mách lẻo như vậy.
Anh không khỏi thầm cảm thấy may mắn vì dù sao Phó Việt cũng là anh ruột của Phó Miễn. Nếu không, với cái bụng dạ hẹp hòi thù dai của Phó Miễn, đứa não rỗng như Phó Việt có chết cũng chẳng biết tại sao mình chết.
Phó Miễn chịu quang minh chính đại đi mách lẻo ngay trước mặt anh, chứng tỏ nó cũng chỉ muốn hù dọa anh trai mình một chút mà thôi.
Cứ nghĩ tới hai thằng con trai là Phó Hoài Chu lại thấy nhức đầu. Anh cảm thấy tính cách của bản thân và Bùi Yên cũng đâu đến nỗi nào, chẳng hiểu sao lại đẻ ra hai cái của nợ này. Một đứa thì đã não ngắn lại còn mang mỏ hỗn, đứa còn lại thì IQ cao chót vót nhưng bụng dạ lại hẹp hòi.
Nếu Phó Miễn không được nuôi nấng trưởng thành trong một môi trường gia đình tràn ngập tình yêu thương đúng chuẩn, thì chắc chẳng ai dám thả nó ra ngoài xã hội.
Lúc Bùi Yên về nhà nghe báo cáo thành tích của con cả, khóe miệng cô giật giật liên hồi, cạn lời phàn nàn: “Mẹ thật sự không biết cái não của con mọc ra kiểu gì nữa. Rõ ràng là lúc đi học mẹ với ba con thành tích đều xuất sắc, mẹ vĩnh viễn không bao giờ quên được cái giọng run rẩy của ba con khi phải vịn tay vào tủ gọi điện thoại cho mẹ, trong lần đầu tiên đối mặt với cái bài thi 36 điểm của con.”
Phó Việt sờ sờ mũi, giả chết.
Bùi Yên cạn lời nhìn con trai: “Cái điểm số này của con, mẹ có ném tiền ra cũng chẳng đắp nổi cái bằng cho con đâu. Hay là chúng ta đổi đường đua khác đi con trai? Con không thể so với em con được, nó có vốn liếng thi đại học, còn con… nghe ảo lắm.”
Phó Việt hừ mũi: “Con muốn ở bên Xuân Xuân.”
Bùi Yên: “… Xuân Xuân nhà người ta cầm kỳ thi họa món nào cũng tinh thông, thành tích người ta cũng xuất sắc. Nếu mắt con bé không có vấn đề gì, thì xác suất cao là nó không thèm để ý đến con đâu.”
Phó Việt: “… Ba mẹ đúng là trọng điểm số khinh người.”
“Thế thì biết làm sao bây giờ.”
Bùi Yên giả đò bất lực, “Điểm số này cũng là một minh chứng cho năng lực của con, năng lực của con chỉ cho phép con thi được 36 điểm. Ai mà muốn yêu một đứa bạn trai thi toán được 36 điểm chứ, mà có cho là Xuân Xuân đồng ý đi chăng nữa, chú Lộ của con cũng chẳng đời nào gật đầu đâu.”
Phó Hoài Chu cười nhạt: “Nó bị người ta tống vào danh sách đen rồi, anh thấy bây giờ nó to gan lớn mật lắm, thề sống thề chết làm cậu ấm ăn chơi trác táng cơ mà.”
Phó Việt tức tối đấm thùm thụp xuống ghế sô pha: “Nói chung là con không ra nước ngoài đâu, con chẳng hiểu nổi mấy thứ tiếng chim hót đó, chít chít choe choe nhức hết cả đầu.”
“…”
Bùi Yên còn định nói thêm gì đó, nhưng Phó Hoài Chu đã lắc đầu ra hiệu với cô.
Mãi cho đến khi thằng bé phi lên lầu tìm thằng em tính sổ, Bùi Yên mới phiền muộn lên tiếng: “Rốt cuộc sau này thằng bé phải tính sao đây?”
Phó Hoài Chu nắm lấy cổ tay cô, kéo cô ngồi xuống ghế sô pha, nói: “Đừng vội. Cùng lắm thì đến lúc đó quẳng nó vào quân đội, chắc nó cũng sẽ thích.”
Trong nhà cũng có sẵn mối quan hệ mảng này. Đầy rẫy mấy cậu ấm nhà giàu cả ngày chơi bời lêu lổng, gia đình lại không muốn để chúng rảnh rỗi sinh nông nổi, nên toàn ném thẳng vào quân đội rèn giũa.
Từ bé Phó Việt đã đam mê mô hình súng ống, đối với việc tòng quân cũng không đến mức bài xích.
Mà cho dù có bài xích đi chăng nữa, dẫu sao Phó Hoài Chu cũng là ba của nó, thiếu gì cách để ép nó phải gật đầu.
Phó Việt đập đập cửa phòng Phó Miễn: “Phó Miễn, em mở cửa ra cho anh.”
Đập cả nửa ngày mà bên trong chẳng có động tĩnh gì.
Lúc này, Phó Miễn đang ngồi trước bàn học nhắn tin cho Lộ Tri Vũ:
“Phó Việt nói hồi cậu mười tuổi đã nhận lời lớn lên gả cho anh ấy rồi.”
Lộ Tri Vũ trưng ra vẻ mặt ngơ ngác: “Sao mình lại chẳng nhớ gì nhỉ?”
Phó Miễn: “Không biết, anh ấy tự nói thế. Chẳng phải còn vì vụ đòi hôn cậu nên mới bị chú Lộ đuổi cổ ra ngoài sao?”
Lộ Tri Vũ: “Mọi người hiểu lầm anh ấy rồi. Lúc đó mặt mình bị dính bẩn, anh ấy lấy xuống giúp mình thôi. Có phải anh ấy không thèm giải thích gì đúng không?”
Phó Miễn: “Không hề. Anh ấy còn nói đòi hôn cậu là vì muốn thực thi trước quyền lợi bạn trai tương lai của cậu cơ.:”
Lộ Tri Vũ: “Cái đồ Phó Việt đáng ghét này, anh ấy là bạn trai của ai cơ chứ?”
Cô bé vừa quay ngoắt đi đã gọi điện luôn cho Phó Việt.
Khoảng ba phút sau, Phó Việt hầm hầm tức tối đạp tung cửa phòng Phó Miễn.
“Phó Miễn, em muốn ăn đòn đúng không? Em là cái đồ ranh con chuyên mách lẻo biết không hả?”
Phó Miễn xoay đầu lại nhìn ông anh bằng gương mặt vô cảm, buông một câu: “Anh đang là học sinh, không nên yêu sớm.”
“Em giỏi lắm, anh là anh của em đấy nhé, đến lượt em quản anh à? Cẩn thận anh đập cho em một trận bây giờ.”
Phó Miễn đột nhiên hỏi: “Anh, vừa rồi Xuân Xuân nói gì với anh thế?”
Phó Việt hừ mũi: “Em quản cô ấy nói gì với anh làm gì. Còn nữa, em phải gọi là chị, sau này cô ấy còn là chị dâu của em đấy, vắt mũi chưa sạch mà cứ láo nháo.”
Phó Miễn: “… Anh mới 17 tuổi, đã tìm chị dâu cho em rồi á?”
Phó Việt hí hửng hớn hở đáp: “Năm sau anh mày 18 là thành niên rồi. Nhưng Xuân Xuân thì chưa, nên đành phải mòn mỏi chờ thêm hai năm nữa vậy.”
Phó Miễn chẳng thèm hó hé gì.
Phó Việt dang tay dang chân ngồi phịch xuống giường Phó Miễn, nói: “Anh đoán được sơ sơ ý của ba mẹ rồi, chắc họ định tống anh vào quân đội. Em trai ngoan, anh nhờ em chuyện này.”
Phó Miễn hiếm khi dễ nói chuyện như vậy: “Anh nói đi.”
Phó Việt có chút sầu não: “Anh cũng muốn vào quân đội sờ súng thật lắm, nhưng anh mà đi thì Xuân Xuân chẳng có ai bảo vệ. Em giúp anh để mắt tới cô ấy một chút.”
Phó Miễn ngoái đầu lại nhìn anh mình: “Anh chắc chứ?”
“Anh chắc mà.”
Phó Việt nói, “Em là em trai ruột của anh cơ mà, anh tin em.”
“Anh.”
Phó Miễn bỗng cất lời, “Sau này nếu em làm ra chuyện gì chọc anh tức giận, anh có cho em một phát súng nổ tung sọ không?”
Phó Việt bật dậy, táng luôn một bạt tai vào đầu cậu: “Em đang nghĩ cái quái gì thế? Anh bắn em á? Ba mẹ chả bắn anh banh xác luôn à? Nếu em thật sự chọc điên anh, thì cùng lắm anh của em cũng chỉ đấm cho em một trận là cùng.”
Phó Miễn: “Ồ.”
Lúc đó Phó Việt không hề nhận ra ý tứ sâu xa trong câu nói này, phải đến rất nhiều năm về sau, khi Lộ Tri Vũ trở thành bạn gái của Phó Miễn, cậu mới vỡ lẽ.
Thằng ranh này… gian xảo!


Có lẽ một đời người sẽ đi lướt qua rất nhiều người, nhưng xác suất để gặp được đúng người, có khi còn khó hơn cả trúng số độc đắc.
Thật may mắn, Bùi Yên đã gặp được.
Cuộc đời của cô bởi vì có Phó Hoài Chu mà trở nên rực rỡ muôn màu!
Bùi Yên ngắm nhìn khung cảnh tuyết rơi rả rích ngoài cửa sổ, ngày mai là tết dương lịch rồi.
Tính từ chuyến đi Basel năm ấy, thấm thoắt đã trôi qua rất nhiều năm.
Nhưng chỉ cần tuyết rơi, ký ức của cô lại miên man trôi về ngày tháng cũ.
Từ phía sau lưng truyền đến một hơi ấm quen thuộc, Bùi Yên mỉm cười hỏi: “Sao hôm nay anh đi làm về sớm thế?”
“Nhớ em.”
Phó Hoài Chu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gáy cô, tựa như bông tuyết vừa vương xuống, chạm nhẹ một cái liền vội vã tan đi.

Chương trước đó

Trộm Ngọc Ôm Vào Lòng – Chương 129

Chương 129

Từ ngày Bùi Yên dọn đến biệt thự ở lưng chừng dốc, ngoại trừ đi khám thai ra thì rất ít khi ra khỏi nhà. Nếu cô muốn làm gì, Phó Hoài Chu đều thuê người đến tận nơi phục vụ.
Chuyện thai giáo cho Bùi Yên từ tháng thứ năm trở đi đều do một tay Phó Hoài Chu đảm nhận.
Tình trạng ốm nghén của Bùi Yên đã biến mất từ lâu. Dạo gần đây cô ăn được ngủ được, cân nặng cũng tăng vèo vèo.
Thế nên cô đâm ra lo âu về vóc dáng, nhìn cái bụng tròn vo của mình, Bùi Yên vén áo lên nhìn vào trong gương.
“Mặt em cũng tròn quay ra rồi này, nhỡ sinh con xong em cứ thế này mãi thì sao?”
Phó Hoài Chu dịu dàng kéo áo cô xuống, nói: “Bụng hơn năm tháng rồi mà nhìn cũng không lớn lắm đâu. Trước kia em gầy quá, anh thấy mập mạp lên chút trông mới đẹp. Em có cần lên hình đâu mà giữ dáng gầy như thế làm gì?”
Bùi Yên xoay người ôm lấy Phó Hoài Chu, nói: “Bây giờ em ôm anh vẫn chưa thấy khó khăn gì. Chuyện tên con đợt trước em nói, anh nghĩ xong chưa? Sao bên chỗ ông nội và ba vẫn im ắng thế nhỉ?”
Ông ngoại cô thì rất muốn đặt tên cho chắt, nhưng không rõ bên ông nội thì có ý thế nào.
Phó Hoài Chu khẽ cười: “Hai người họ suýt đánh nhau vì cái tên đấy, mặc kệ họ đi.”
Bùi Yên cũng bật cười: “Cứ để họ mỗi người đặt một cái, một tên cho bé trai, một tên cho bé gái. Cái nào chưa dùng đến thì cất đó sau này sinh lần hai thì dùng tiếp.”
Phó Hoài Chu cúi người cắn nhẹ lên môi cô: “Lần một còn chưa đẻ đã tính đến lần hai rồi cơ đấy.”
Bùi Yên buông anh ra, nắm tay anh dắt về phòng ngủ, nói: “Chị em thấy em mang thai nên cũng rục rịch muốn có em bé rồi. Sau này, đứa con đầu lòng của chị ấy bất kể là nam hay nữ cũng đều sẽ mang họ Bùi, là người sinh ra vì Phúc Diệu.”
Nhận ra một tia áy náy trong giọng điệu của Bùi Yên, Phó Hoài Chu xoa xoa đầu cô, nói: “Chúng ta được hưởng thụ sự giàu sang phú quý mà gia tộc mang lại, thì đương nhiên cũng phải có trách nhiệm gánh vác một số chuyện.”
“Em từng hỏi chị ấy có ước mơ gì không, chị ấy nói không có. Trách nhiệm của chị ấy chính là để trang sức Phúc Diệu được truyền đời kinh doanh mãi mãi.”
Phó Hoài Chu an ủi vỗ vỗ lưng cô. Kể từ lúc Bùi Yên mang thai, chỉ cần anh vỗ vài cái như thế này, một lát sau kiểu gì cô cũng ngủ thiếp đi.
Lần này cũng không ngoại lệ. Anh nhìn phần bụng hơi nhô lên dưới lớp chăn của cô bằng ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng, sau đó cẩn thận lật người cô lại, để cô nằm nghiêng cho dễ ngủ.
Về tên của em bé, anh đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng lật đi lật lại vẫn chẳng có cái nào ưng ý.
Phải mãi đến lúc Bùi Yên mang thai tám tháng, cái tên của cục cưng mới được chốt hạ.
Nếu là bé trai, Phó Hoài Chu đặt tên là Phó Việt. Từ “Việt” mang ý nghĩa vượt qua, ngụ ý đường đời dẫu nhiều chông gai trắc trở, hy vọng con có thể vượt qua mọi kênh rạch của cuộc đời.
Nếu là bé gái, sẽ đặt tên là Phó Dao. Chữ “Dao” vốn có nghĩa là viên ngọc đẹp, tượng trưng cho những gì tốt đẹp và trân quý. Đã là con gái của Phó Hoài Chu anh, tự nhiên sẽ được nâng niu như ngọc như ngà.
Bùi Yên nghe xong cũng gật đầu liên tục: “Đơn giản mà sang trọng, đọc lên cũng thuận miệng, nghe hay lắm. Để em gửi tên vào nhóm gia đình xem phản ứng của mọi người thế nào.”
Tuyên Hạc Khanh rất hài lòng, gửi một tin nhắn thoại: “Lăng lệ việt vạn lý, uy di quá thiên thành. Chữ Việt này đặt hay đấy, cũng rất hợp với con trai. Còn con gái là cục cưng bé bỏng, đương nhiên phải coi như ngọc quý mà yêu thương chở che rồi.”
Dù sao đây cũng là tên do đích thân ba đứa trẻ đặt, những người khác tự nhiên chẳng có ý kiến gì. Huống hồ, họ cũng thấy cái tên này thực sự rất hay.
Cuộc sống trong biệt thự cũng không hề nhàm chán. Một tuần trước ngày dự sinh, Bùi Yên dưới sự tháp tùng của Phó Hoài Chu đã vào viện nằm chờ sinh.
Phòng bệnh cao cấp nhất của bệnh viện tư nhân.
Chín giờ sáng ngày 21 tháng 6, Bùi Yên sinh mổ một bé trai nặng ba ký hai.
Cơn đau đều nằm trong giới hạn có thể chịu đựng được. Sở dĩ Bùi Yên không chọn sinh thường cũng là vì lo mình không chịu nổi nỗi đau đẻ thường.
Bùi Yên vốn tưởng mấy bé sơ sinh vừa chào đời trông sẽ chẳng đẹp đẽ gì cho cam, nhưng bất ngờ là Việt Bảo nhà cô lại khá trắng trẻo sạch sẽ.
Đứa bé này vừa mới chui ra, lập tức biến thành cực phẩm được tranh giành kịch liệt.
Nằm trong lòng ông nội chưa ấm chỗ đã chuyển sang tay bà ngoại, còn ông ngoại thì đứng chầu chực một bên với ánh mắt thèm thuồng.
Bùi Yên dở khóc dở cười: “Mọi người có muốn nghỉ ngơi một chút không? Con thấy em bé cũng cần phải đi ngủ rồi đấy.”
Tuyên Hồng: “Bế thế này nó ngủ cũng ngon lắm. Cái cục bé tí xíu thế này, cả ngày ngoại trừ ăn uống đi vệ sinh ra thì cũng chỉ có ngủ thôi.”
Phó Hoài Chu ôm lấy Bùi Yên, nhỏ giọng trêu chọc: “Sao thế? Không ai bế em nên em ghen đấy à?”
“Cút đi.”
Bùi Yên hờn dỗi mắng một câu.
Đương nhiên Phó Hoài Chu không cút, anh vẫn ôm cô, nói: “Cũng chỉ cưng nựng được lúc này thôi. Hai ba năm nữa, cái tính quậy phá bộc phát, lúc đó em xem họ có muốn bế nữa không.”
Bùi Yên liếc xéo anh một cái: “Sao em cứ có cảm giác anh không thích con trai em thế nhỉ?”
“Anh dám không thích thằng bé chắc?”
Phó Hoài Chu cạn lời trong lòng: “Đây là do em đẻ ra, thằng bé lại trông giống anh như đúc thế kia, anh thích còn không kịp ấy chứ.”
Nhắc đến chuyện này, Bùi Yên càng cười tít mắt. Cô tựa đầu lên vai Phó Hoài Chu, nói: “Nghe nói em bé vừa mới sinh ra đều sẽ giống ba, đó là bản năng bảo vệ sinh học đấy.”
Phó Hoài Chu cũng phì cười: “Biết đâu lớn lên chút nữa lại đổi nét cũng nên. Ngược lại anh rất hy vọng con giống em, như vậy lỡ nó có phạm lỗi gì, anh sẽ thật sự không nỡ phạt.”
Bùi Yên đấm anh một cái: “Người ta vẫn còn nằm trong tã lót kia kìa, vậy mà anh đã tính chuyện phạt rồi.”
Vừa dứt lời, em bé bỗng “hu hu” vài tiếng, cả khuôn mặt nhỏ xíu nhăn nhúm cả lại.
Tuyên Hồng vội vàng bế cục cưng đưa cho y tá đứng bên cạnh, vừa mở tã ra xem, tè rồi.
Thời gian cũng sắp tới, thay bỉm xong xuôi, y tá lại ẵm em bé đi cho bú bình.
Bùi Yên ở cữ xong liền trở về biệt thự ở lưng chừng dốc.
Dù đã hết cữ, nhưng vốn dĩ mang thai sinh nở rất hao tổn nguyên khí, thế nên Phó Hoài Chu đã đặc biệt lùi lịch quay lại công ty, dự định ở nhà bầu bạn với cô thêm nửa tháng nữa.
Chỉ là trong vòng nửa tháng này, hầu như ngày nào Bùi Yên cũng phải tiếp khách đến thăm.
Đầu tiên là Tôn Bằng và Thẩm Tễ, tiếp đó là Đường Tâm và Cố Cảnh Dương, ngay sau đó là Hạ Thính Vãn và Mạc Lỵ kéo đến vào cùng một ngày.
Lộ Thiên Sơn phải đi làm, nên đành để một mình Mạc Lỵ sang thăm.
Về phần Hoắc Hành Giản, người đó lại càng là một kẻ bận tối mắt tối mũi.
Với tư cách là mẹ nuôi của đứa bé, Hạ Thính Vãn vừa nhìn thấy Việt Bảo thì trái tim liền tan chảy ra thành nước.
“Sao thằng bé lại có thể đáng yêu thế này cơ chứ?”
Hạ Thính Vãn nắn nắn cái bàn chân nhỏ xíu của em bé, nhịn không được liền thơm chụt chụt hai cái.
Bùi Yên nhìn cục cưng đang nằm thức trên sô pha, nói: “Mình cũng thấy đáng yêu lắm. Bây giờ mình chẳng muốn đi làm chút nào, chỉ muốn ru rú ở nhà thôi.”
Mạc Lỵ lên tiếng: “Hiểu mà, Việt Bảo nhà mình đáng yêu nhường này, đổi lại là mình, mình cũng chẳng nỡ bước ra khỏi cửa.”
Bùi Yên chen vào giữa hai người, nói: “Hai người đúng là phiền chết đi được. Mạc Lỵ à, cậu kết hôn rồi, thích thì đẻ một đứa là xong. Về phần Vãn Vãn ấy hả, nghe đồn chuyện hỷ của hai người sắp đến rồi nhỉ?”
Mặt Hạ Thính Vãn chợt đỏ bừng bừng: “Anh ấy cũng 36 rồi, cũng… cũng có thể kết hôn được rồi.”
Bùi Yên bật cười: “Mình còn tưởng cậu định bắt anh ấy chờ đến lúc bảy tám chục tuổi nữa cơ đấy.”
Khuôn mặt Hạ Thính Vãn trở nên ngượng ngùng: “Cậu ngàn vạn lần đừng lôi chuyện này ra nói trước mặt anh ấy nhé. Dạo này anh ấy khá nhạy cảm về vấn đề tuổi tác.”
Bùi Yên triệt để không nhịn nổi nữa, ôm chầm lấy Việt Bảo cười ngặt nghẽo không ngừng.
“Ai bảo anh ta trâu già thích gặm cỏ non.”
Hoắc Hành Giản đang ngồi trong văn phòng liền hắt xì liên tục mấy cái.
Lộ Thiên Sơn tan làm về, thấy Mạc Lỵ đang nằm trên sô pha lướt ảnh, không kìm được bèn ghé sát lại gần hỏi: “Đang xem gì thế?”
“Việt Bảo này, anh thấy đáng yêu không?”
Lộ Thiên Sơn nhìn cục bông nhỏ xíu trong album ảnh của cô, đuôi mắt ánh lên ý cười: “Đáng yêu thật. Hèn chi giữa cái lúc bận rộn quay lại Phong Hoa thế này mà ngày nào sếp cũng gọi điện về cho phu nhân cả chục lần.”
Mạc Lỵ: “Hôm nay Bùi Yên mời em đến dự tiệc trăm ngày của em bé rồi. Lộ Thiên Sơn, bây giờ chúng ta cũng đã chuyển sang nhà lớn rồi, anh có thấy trong nhà hơi quạnh quẽ quá không?”
Lộ Thiên Sơn hiểu cô quá mà. Anh vén lọn tóc vương bên má cô ra sau tai, nói: “Em cũng muốn sinh con rồi à?”
Mạc Lỵ gật gật đầu, nhưng sắc mặt lại tỏ vẻ giằng co.
Lộ Thiên Sơn ôm gọn cô vào lòng, nhẹ nhàng gợi mở: “Sao thế? Nói anh nghe xem nào?”
Mạc Lỵ khẽ nhổm người dậy, tay chống lên lồng ngực anh, nhìn thẳng vào mắt anh nói: “Anh cũng biết tuổi thơ của em nhiều lận đận. May mắn là em đã gặp được anh, anh đã cho em một mái nhà. Nếu bây giờ sinh con, cho dù chúng ta có khả năng thuê bảo mẫu, em cũng không nỡ để con ở nhà một mình. Nhưng em lại không muốn chỉ phụ thuộc vào anh nuôi dưỡng, nên em thấy đắn đo lắm.”
“Chỉ vì chuyện này thôi á?”
Lộ Thiên Sơn bật cười: “Cái này thì có gì đáng để em phải muộn phiền. Nói đi nói lại, vẫn là em không tin tưởng anh chứ gì.”
“Em không có ý đó, em tin anh, nhưng em… sợ.”
Những mặc cảm tự ti đã ăn sâu vào máu thịt đâu thể nói bỏ là bỏ ngay được chỉ trong một sớm một chiều.
Lộ Thiên Sơn tự nhiên hiểu rõ. Anh dịu dàng nói: “Anh hiểu em đang nghĩ gì. Tiểu Mạc, cho dù em đưa ra quyết định thế nào, anh cũng sẽ ủng hộ em. Nếu em muốn ở nhà chăm con, thì em cứ ở nhà. Huống hồ, đại quyền tài chính trong nhà chẳng phải đang nằm gọn trong tay em sao? Căn nhà này cũng đứng tên em, rất nhiều chuyện em đừng lo nghĩ thái quá, anh sẽ không bao giờ để em phải ngửa tay xin tiền anh đâu.”
Đã lâu lắm rồi Mạc Lỵ không khóc, nhưng cô luôn dễ dàng bị một câu nói của Lộ Thiên Sơn làm cho cảm động.
“Thực ra anh cũng không yên tâm để em ra ngoài làm việc. Lấy ví dụ như lúc em chuẩn bị thăng chức đợt trước lại bị người ta ngáng chân, rồi có mấy gã khách hàng thấy em xinh đẹp liền giở trò quấy rối. Anh không thích chút nào, nhưng lại sợ bản thân quá độc đoán làm em phật ý, có vẻ thiếu tôn trọng em, nên anh mới không nói.”
Lộ Thiên Sơn nhìn cô, nói tiếp: “Anh thật sự rất ghét ánh mắt của đám đàn ông đó nhìn em.”
Mạc Lỵ sững sờ, những chuyện này, Lộ Thiên Sơn chưa từng hé nửa lời.
“Nếu được, anh hy vọng em cứ ở nhà đợi anh về. Em có thể tập yoga, cắm hoa, xem phim, uống trà chiều… Bao nhiêu việc để làm cơ mà. Anh hoàn toàn có thể nuôi em.”
Mạc Lỵ khẽ rướn người lên ôm choàng lấy cổ anh, thì thầm: “Lộ Thiên Sơn, chúng ta sinh một đứa đi.”
Lộ Thiên Sơn hơi nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên vành tai cô: “Được, sinh luôn bây giờ nhé.”
Vành tai Mạc Lỵ ửng đỏ, cô đẩy đẩy anh: “Em phát hiện ra dạo này anh càng ngày càng không đứng đắn rồi đấy.”
Lộ Thiên Sơn giở trò chơi xấu, chồm người tới đè nghiến lấy cô trao một nụ hôn thật sâu. Cho đến khi Mạc Lỵ không chịu nổi nữa anh mới chịu buông ra một chút, Mạc Lỵ hờn dỗi lườm anh: “Đừng quậy nữa, mấy giờ rồi, có định ăn tối không hả?”
Lộ Thiên Sơn cọ cọ vào chóp mũi cô: “Đói rồi à? Anh đi nấu cơm đây.”
Mạc Lỵ khoác tay qua cổ anh ngồi dậy: “Em làm chung với anh.”
Bây giờ, tay nghề nấu nướng của Lộ Thiên Sơn chẳng hề kém cạnh Mạc Lỵ chút nào.
Hai người khá thích thế giới hai người, nên vẫn chưa thuê bảo mẫu.
Nhưng nếu sau này có con, thì chắc chắn phải thuê người giúp việc rồi.
Lộ Thiên Sơn cứ nghĩ đến việc Mạc Lỵ sẽ nghỉ việc ở nhà chăm con là lại thấy hưng phấn, thế là từ nay sẽ không bị mấy cái thứ vô văn hóa quấy rối nữa rồi.
Sau khi sinh xong sức khỏe Bùi Yên còn yếu nên không tổ chức tiệc đầy tháng cho con, rốt cuộc chuyển sang làm tiệc trăm ngày.
Bữa tiệc trăm ngày được tổ chức ngay tại khách sạn Lục Châu.
Trải qua hơn ba tháng gột rửa, nét mặt của Việt Bảo đã hoàn toàn nảy nở.
Hai cái má phúng phính nhìn cực kỳ đáng yêu.
Phó Hoài Chu một tay bế con, một tay ôm eo Bùi Yên đi chào hỏi khách khứa.
Nhưng chỉ một lát sau, em bé lại tọt vào tay Tuyên Hồng.
Tuyên Hồng chỉ buông vài câu trêu đùa bâng quơ, Việt Bảo đã cười tít cả mắt, cái miệng nhỏ thi thoảng lại chu ra phun phì phì, khiến trái tim mọi người đều tan chảy.
Con trai đầy trăm ngày, Bùi Yên liền quay lại làm việc.
Vì muốn tạo không gian rộng rãi cho con và hai chú chó, cô và Phó Hoài Chu không hề dọn lại về khu trung tâm thành phố, thà chịu khó mất thêm một tiếng đồng hồ đi lại trên đường mỗi ngày.
Đứa trẻ đúng là điểm yếu chí mạng chẳng sai chút nào. Lúc làm việc cứ chốc chốc Bùi Yên lại phải check camera ở nhà.
Thằng nhóc này bụ bẫm lanh lợi chơi đùa cùng Tửu Tửu và Đại Vương. Đối mặt với mấy lời chọc ghẹo của mẹ qua màn hình, nó chẳng thèm nể mặt lấy một chút nào.
Cứ đến lúc này, Bùi Yên lại phải càm ràm vài câu với Phó Hoài Chu: “Anh nói xem tai Việt Bảo nhà mình có vấn đề gì không? Sao gọi mãi mà nó chẳng thèm để ý gì đến người ta thế nhỉ? Hay là đưa đi bệnh viện kiểm tra lại xem sao?”
Phó Hoài Chu: “…”
Có khả năng nào là do cứ cách một phút em lại gọi nó qua camera một lần nên Việt Bảo phát phiền lên rồi không?
Lời này anh đương nhiên chẳng dám nói ra, chỉ đành giữ trong lòng mà tự biên tự diễn.
Bùi Yên nhìn hai con chó ở nhà cứ bám rịt lấy Việt Bảo, trong lòng không khỏi ghen tị.
Việt Bảo chỉ thích chó, không thích mẹ nó.
Lúc về đến nhà vào buổi tối, Việt Bảo vừa nhìn thấy cô đã bĩu môi muốn khóc, làm trái tim Bùi Yên cũng nhũn ra theo.
Cô vội vàng đi rửa tay thay quần áo, không chậm trễ một giây phút nào bế cục cưng lên nhẹ nhàng dỗ dành: “Ây da, cục cưng nhớ mẹ rồi đúng không, xem ra vẫn thích mẹ nhiều hơn một chút nhỉ. Tửu Tửu với Đại Vương phải xếp sau mẹ thôi.”
Phó Hoài Chu đi vào ngay phía sau chậm hơn một bước nghe thấy câu này: “…”
Lần đầu tiên anh thấy có bà mẹ đi so bì với chó đấy.
Chẳng hiểu nơ-ron thần kinh của Bùi Yên chạy kiểu gì nữa.
Thằng nhóc nhà mình lớn lên trông đáng yêu vô cùng, Phó Hoài Chu nhận lấy từ tay Bùi Yên, xốc xốc vài cái, vẫn cảm thấy nhẹ hều.
Anh bất giác mơ hồ, lớn lên trông cục cưng sẽ như thế nào nhỉ.
Đây là chủ đề mà bất kỳ người làm ba làm mẹ nào cũng không thể tránh khỏi. Bùi Yên ngược lại chẳng hề vội vàng, em bé lớn rồi thì cô cũng già đi, cô hận không thể để cục cưng cứ bé xíu xiu thế này mãi.
Phó Việt chấp hành nghiêm chỉnh định luật sắt thép của dân gian “ba tháng biết lật, sáu tháng biết ngồi, chín tháng biết bò”. Lúc được sáu tháng tuổi, thằng bé đã có thể ngồi vững, thoạt nhìn khá là cứng cáp.
Góc nhìn khi ngồi hoàn toàn khác với khi nằm, ít ra thì đã có thể ngồi để chơi với chó rồi.
Nhưng suy cho cùng trẻ con vẫn còn nhỏ, người làm trong nhà để mắt rất kỹ, chỉ sợ Việt Bảo không cẩn thận làm mấy chú chó đau rồi bị cắn ngược lại.
Loại chuyện này đúng là đã từng xảy ra thật. Lực tay của Việt Bảo không hề nhỏ, có lần Đại Vương bị thằng bé túm một nắm lông đau đến mức kêu rú lên thảm thiết, dì giúp việc lập tức chắn ngay trước mặt Việt Bảo, sợ thằng bé bị Đại Vương cắn.
Nhưng Đại Vương không cắn, nó chỉ tủi thân lủi sang chỗ khác nằm.
Buổi tối lúc Phó Hoài Chu về nhà nghe kể lại chuyện này vẫn còn sợ bóng sợ gió, cố tình gọi nhân viên chăm sóc chó và bảo mẫu chăm sóc trẻ con đến trước mặt dặn dò thêm vài câu.
Tuy nói đều là bỏ tiền tốn giá cao để mời về, nhưng với tư cách là những bậc làm ba làm mẹ, anh vẫn luôn có một phần không yên tâm.
Bùi Yên làm bộ đánh nhẹ lên mu bàn tay Việt Bảo một cái, dặn thằng bé không được túm lông cún con nữa.
Việt Bảo lại cứ tưởng mẹ đang chơi với mình, khúc khích cười giơ tay ra đòi vồ lấy Bùi Yên.
Lúc Phó Việt được tám tháng, Mạc Lỵ mang thai.
Lộ Thiên Sơn vui đến phát điên, lập tức gọi ngay một cú điện thoại báo tin cho ba mẹ.
Ba mẹ Lộ lập tức mua vé tàu đi thẳng lên phía bắc. Con dâu có thai, kiểu gì cũng phải đến ngó qua một cái.
Chỉ là chuyến đi này đến nơi rồi lại chẳng đi về nổi nữa.
Bởi vì Lộ Thiên Sơn vẫn chưa kịp tìm được bảo mẫu đáng tin cậy để chăm sóc cho Mạc Lỵ, đúng lúc mẹ anh lại đến.
Ba mẹ nghỉ hưu rồi ở nhà cũng chẳng có việc gì làm. Tối hôm đó Lộ Thiên Sơn ngồi nói chuyện với họ một lúc, cuối cùng hai ông bà quyết định ở lại Tuy Giang chăm sóc con dâu.
Ba mẹ Lộ Thiên Sơn là những người thấu tình đạt lý, hơn nữa họ cũng rất biết tôn trọng người khác.
Thời gian đầu Mạc Lỵ luôn cố gắng lấy lòng họ, nhưng chưa đầy một tuần, nỗi e dè này đã bị Lộ Thiên Sơn đánh tan hoàn toàn.
Cùng với sự trôi đi của thời gian, bầu không khí sống chung giữa họ cũng ngày càng trở nên chan hòa đầm ấm.
Giữa lúc Bùi Yên đang nhìn cả một tủ quần áo mới toanh thậm chí còn chưa cắt cả mác bằng ánh mắt phát sầu, thì từ miệng Phó Hoài Chu cô nghe được tin Mạc Lỵ mang thai.
Bùi Yên dựa vào đầu giường, hỏi Phó Hoài Chu: “Mấy bộ quần áo đó của Việt Bảo, anh nghĩ nếu em đem cho Mạc Lỵ, cô ấy có nhận không? Đều là đồ mới cả.”
Phó Hoài Chu cho con trai ngồi hẳn lên bụng mình, đáp: “Em có thể hỏi cô ấy thử xem.”
Bùi Yên vẫn cứ thấy hơi ngượng, cũng đâu phải là người ta không mua nổi.
Nhưng ngày hôm sau, cô vẫn quyết định hỏi Mạc Lỵ, dùng từ ngữ hết sức uyển chuyển khéo léo.
Mạc Lỵ nhắn lại: “Mấy bộ đó của cậu toàn là đồ mới, sao mình lại chê được chứ (dở khóc dở cười), kể cả là đồ cũ thì mình cũng không chê đâu. Quần áo của Việt Bảo nhà cậu đắt quá, một hai cái thì mình còn mua nổi, chứ cả một tủ đồ thế kia thì mình chịu thôi.”
Bùi Yên triệt để thở phào nhẹ nhõm: “Vậy để hôm nào rảnh mình mang qua cho cậu. Cậu đang mang thai đi lại bất tiện, đừng có đi sang đây đấy.”
Mạc Lỵ thấy hơi ngại khi bắt cô phải chạy qua chạy lại, nhưng Bùi Yên cũng không phải là đang khách sáo, mà là xuất phát từ lòng chân thành. Thế nên cô ấy cũng không từ chối nữa, đợi buổi tối Lộ Thiên Sơn về liền kể lại chuyện này.
Lộ Thiên Sơn nói: “Người ta đã cho rồi thì cứ nhận đi em.”
Mạc Lỵ gật đầu: “Em biết rồi.”
Lộ Thiên Sơn lại lên tiếng: “Chắc trước tết dương năm nay anh sẽ được thăng chức.”
Mạc Lỵ nhìn anh ngạc nhiên: “Hửm? Thăng chức á?”
Lộ Thiên Sơn: “Sau khi sếp quay lại tập đoàn Phong Hoa làm việc, Ích Tinh sẽ do anh tiếp quản.”
Trợ lý đặc biệt vốn đã tương đương nửa cái chức sếp tổng rồi, nên Mạc Lỵ cũng không lấy làm kinh ngạc cho lắm, nhưng cô lại vô cùng vui sướng. Cô hôn chụt lên má Lộ Thiên Sơn một cái, hớn hở nói: “Chúc mừng sếp Lộ nha. Đúng là sự nghiệp gia đình đều viên mãn bội thu. Tầm đó là cục cưng nhà mình cũng sắp chui ra rồi đấy, song hỷ lâm môn luôn.”
Nếu đúng là được thăng chức vào thời điểm đó, thì quả thực là song hỷ lâm môn thật.
Từ lúc Mạc Lỵ mang thai, anh đúng là hừng hực khí thế, tinh thần phấn chấn vô cùng.
Phó Hoài Chu cảm nhận rất rõ anh cũng bán mạng cày cuốc hơn hẳn trước kia, suy cho cùng cũng phải kiếm tiền mua sữa bột cho con mà.
Bùi Yên chọn một ngày đẹp trời, dẫn theo Việt Bảo và hai người vệ sĩ đến nhà Mạc Lỵ và Lộ Thiên Sơn.
Mạc Lỵ đã nhận được tin báo từ trước, nên đã huy động cả ba mẹ chồng vào cuộc chuẩn bị.
Ba mẹ Lộ biết người đến là phu nhân nhà sếp của Lộ Thiên Sơn, đương nhiên cực kỳ coi trọng.
Chẳng qua lúc nhìn thấy hai vệ sĩ khệ nệ khiêng hai cái thùng các-tông to đùng vào nhà, hai ông bà cũng không khỏi líu lưỡi.
Mạc Lỵ kinh ngạc: “Cả đống này toàn là quần áo thôi á?”
Bùi Yên chào hỏi ba mẹ Lộ xong, cũng dở khóc dở cười giải thích: “Trưởng bối hai nhà thi nhau mua cho đấy, còn có một số nhãn hàng gửi tặng nữa.”
Việt Bảo nhận ra Mạc Lỵ, lúc nhìn thấy cô hai mắt thằng bé sáng rực lên, lập tức vươn tay đòi Mạc Lỵ bế.
Bùi Yên làm gì dám đưa cho cô ấy bế chứ. Vài người di chuyển ra phòng khách, Việt Bảo cứ bĩu môi nhất quyết đòi sang bằng được, Mạc Lỵ bèn lên tiếng dỗ: “Cho thằng bé ngồi lên đùi mình đi, thế thì không tốn sức đâu.”
Bùi Yên đành phải cẩn thận trông chừng.
Việt Bảo toét miệng cười hì hì: “Dì~~”
Mạc Lỵ vui vẻ nựng nựng má Việt Bảo, quay sang hỏi Bùi Yên: “Thằng bé đã biết gọi người rồi cơ à?”
Bùi Yên: “Toàn là mấy cái âm thanh vô thức ấy mà. Tiếng mẹ thì biết gọi rồi. Chị gái mình hay gọi video cho thằng bé, bọn mình cứ liên tục dạy nó gọi là dì, nên nó đâm ra cứ nghĩ ngoại trừ mẹ nó ra thì mấy cô nào xinh đẹp cũng đều tên là dì hết.”
Mạc Lỵ vui vẻ cười ngặt nghẽo: “Việt Bảo nhà mình thông minh phết, dì hay cô cũng đều là dì cả thôi, đúng không nào.”
Bùi Yên liếc nhìn cái bụng của Mạc Lỵ, tò mò hỏi: “Biết trai hay gái chưa?”
Mạc Lỵ lắc đầu: “Vẫn chưa ạ. Bây giờ bác sĩ cũng không được phép nói, nhưng Lộ Thiên Sơn thì hy vọng là con gái hơn.”
Bùi Yên hừ mũi: “Đừng nói là Lộ Thiên Sơn, đến mình cũng thèm một đứa con gái đây này. Cứ như con búp bê Tây ấy, tha hồ mà diện đồ cho, mới nghĩ đến thôi đã thấy trái tim nhũn ra rồi.”
Mạc Lỵ: “Đợi vài năm nữa cậu sinh thêm cho sếp một cô công chúa là được chứ gì.”
Bùi Yên: “Mình thì cũng muốn đẻ lắm đấy, ngặt nỗi xác suất là 50/50, lỡ nhỡ lại là một thằng nhóc nữa thì biết làm sao?”
Mạc Lỵ: “Đâu phải cậu không nuôi nổi đâu.”
Bùi Yên: “Nuôi thì nuôi nổi, cơ mà vẫn hy vọng lần hai là một cô công chúa hơn.”
Chỉ là vài năm sau đó, nhìn thêm một đứa con trai nữa chui ra, Bùi Yên quả thực không còn hy vọng gì nữa.
Ba mẹ Lộ không ngờ Bùi Yên lại gần gũi bình dị đến vậy, khác xa so với mấy bà phu nhân nhà giàu hay chiếu trên tivi.
Bùi Yên đi rồi, hai ông bà phụ Mạc Lỵ sắp xếp lại đống quần áo trẻ con kia, xếp mãi mới hết tròn một tủ quần áo to đùng.
Đến lúc Phó Việt tròn một tuổi, thằng bé đã đạt đến cảnh giới đáng yêu đến mức bất kỳ ai nhìn thấy cũng chỉ muốn ôm riết lấy không buông.
Tiệc trăm ngày tổ chức rất đơn giản, nhưng sinh nhật một tuổi thì nhà họ Phó lại cực kỳ coi trọng.
Lại thêm đúng dịp Phó Hoài Chu bước chân vào tập đoàn Phong Hoa đảm nhận chức vụ giám đốc điều hành, nên mượn cơ hội này cũng muốn thông báo ra bên ngoài luôn.
Bùi Yên khoác trên mình bộ lễ phục dạ hội màu trắng ánh trăng, tựa tay vào người Phó Hoài Chu, nụ cười tươi tắn luôn thường trực trên môi.
Một buổi tiệc sinh nhật trôi qua, khóe miệng cô cười đến mức cứng đờ cả lại.
Phó Việt lạch bà lạch bạch, khua đôi tay múp míp chạy tới ôm chầm lấy chân Bùi Yên.
Thấy vậy, Phó Hoài Chu vội vàng bế tọt cậu quý tử lên tay.
Bộ lễ phục của Bùi Yên hiện tại ôm sát vào người, thực sự không tiện bế thằng bé chút nào.
Nào ngờ đến lúc tiệc tàn, thằng bé không chịu ngồi ghế an toàn, cứ sống chết rúc vào trong lòng Bùi Yên ăn vạ, khiến Phó Hoài Chu thật sự cạn lời với nó.
Anh hậm hực quay sang nhìn Bùi Yên, nói: “Nó bám riết lấy em như thế này, mà mấy hôm trước em lại còn dám đòi đẻ thêm đứa nữa với anh cơ đấy. Em cảm thấy nếu có thêm đứa thứ hai, thì cái nhà này liệu còn chỗ đứng cho anh không? Bên cạnh em liệu còn chừa vị trí nào cho anh không hả?”
Bùi Yên: “… Chẳng lẽ anh không muốn có con gái sao? Biểu hiện thai nghén của Mạc Lỵ hoàn toàn trái ngược với em, em cá chắc chắn đứa bé cô ấy đang mang thai là con gái.”
Phó Hoài Chu: “… Mấy cái lý thuyết nhảm nhí này em moi đâu ra thế?”
Bùi Yên thong thả chậm rãi bồi thêm một nhát: “Đến lúc đó nhà người ta có con gái bế, anh chỉ có nước giương mắt ếch lên mà thèm thuồng ghen tị thôi.”
Phó Hoài Chu: “…”
Thực ra Phó Hoài Chu chẳng hề bận tâm. Anh cảm thấy lật đi lật lại, vẫn cứ là đứa con nhà mình tốt nhất, chuyện này chẳng liên quan gì đến giới tính cả.
Cho mãi đến tháng mười hai, Mạc Lỵ thực sự đã hạ sinh một nàng công chúa bé nhỏ, trên Wechat của Lộ Thiên Sơn bắt đầu đăng ảnh khoe con gái hằng ngày.
Bé gái nhà cô tên là Lộ Tri Vũ, tên ở nhà gọi là Xuân Xuân.
Nhan sắc của Mạc Lỵ đã bày sờ sờ ra đó rồi, ngũ quan của Lộ Thiên Sơn cũng không đến nỗi nào. Ban đầu em bé trông đúng là giống Lộ Thiên Sơn, nhưng càng lớn nét lại càng thay đổi hoàn toàn.
Sau khi tròn hai tuổi, đường nét gương mặt quả thực giống hệt như đúc ra từ một khuôn với Mạc Lỵ.
Chẳng qua vì tuổi còn nhỏ, hai má lại phúng phính thịt, nên cái vẻ xinh đẹp mỹ miều ấy lại hòa thêm một tia ngây thơ nũng nịu. Bùi Yên nhìn mà trái tim cứ rung lên bần bật.
Ông trời ơi, có thể ban cho cô một cô con gái đáng yêu thế này được không?
Phó Hoài Chu vẫn giữ lại cho mình một tia lý trí cuối cùng, ngập ngừng lên tiếng: “… Hay là, mình đính hôn từ bé cho hai đứa nó nhé?”
Khóe miệng Bùi Yên giật giật: “Nếu anh không sợ bị Lộ Thiên Sơn vác dao rượt chém, thì anh cứ việc.”
Phó Hoài Chu: “…”
Nếu anh mà có con gái, lỡ lúc còn bé tí đã bị người ta rình rập ngấp nghé, anh hứa chắc chắn sẽ cho đối phương biết tay mới thôi.
Bùi Yên bắt đầu công cuộc xúi giục Phó Hoài Chu sinh con thứ hai. Từ sau khi anh nhậm chức ở Phong Hoa, ngày nào cũng bận rộn đến mức muốn nổ tung. Hiện tại lại thêm một thằng nhóc tốn cơm tốn gạo rúc rích bên cạnh, tước đoạt đi rất nhiều khoảng thời gian riêng tư của anh và Bùi Yên.
Thế nên Phó Hoài Chu không mấy bằng lòng.
Nhưng sau khi bộ sưu tập trang sức Bươm Bướm của Bùi Yên lên sàn đấu giá Christie’s ở New York, cô vui mừng đến mức vênh váo đắc ý quên cả đất trời, quấn lấy Phó Hoài Chu đòi hỏi ân ái suốt cả một đêm.
Và rồi không có gì ngoài ý muốn, Bùi Yên lại tiếp tục mang thai.
“Lần này chắc chắn là em sẽ đẻ con gái.”
Bùi Yên vừa gặm quả đào vừa nhìn đắm đuối vào bức ảnh chụp Xuân Xuân, tự tin tuyên bố.
Phó Việt vác cái mông lạch bạch chạy tới, chỉ tay vào cái bụng của Bùi Yên, cười tít mắt gọi: “Em trai.”
Sét đánh giữa trời quang mây tạnh cũng chỉ đến thế này là cùng. Bùi Yên đờ đẫn nhai không nổi cả miếng đào trong miệng, nhìn thẳng về phía Phó Hoài Chu. Cả hai vợ chồng đều đọc được rõ ràng hai chữ “toang rồi” trong mắt đối phương.
Người ta bảo trẻ con nói rất linh, Bùi Yên vội vàng đưa tay bịt kín miệng Việt Bảo: “Cục cưng ngoan, nói lại đi con, là em gái.”
“Em trai.”
“Em gái.”
“Em trai.”
“Em gái!!!”
“Em trai.”
Bùi Yên ngã vật xuống giường, con gái cưng của cô đâu rồi, trời ơi!

Chương trước đó Chương tiếp theo

Trộm Ngọc Ôm Vào Lòng – Chương 128

Chương 128

Mạc Lỵ theo Lộ Thiên Sơn về căn hộ.
Cô định đi về phía phòng cho khách, nhưng lại bị Lộ Thiên Sơn nắm lấy cổ tay.
Mạc Lỵ nhìn Lộ Thiên Sơn: “Em không ngủ ở đó sao?”
Lộ Thiên Sơn: “Lỡ như có ai đó lại thừa cơ trốn đi trong đêm, anh biết đi đâu tìm người ở đâu đây?”
Mạc Lỵ ngượng ngùng nhếch khóe môi: “Anh từng thấy ai hôm qua vừa bỏ trốn, hôm nay đã bị tóm cổ về chưa?”
Lộ Thiên Sơn áp lòng bàn tay lên má cô xoa xoa: “Chẳng phải là em đây sao?”
Mạc Lỵ bị anh chọc cười, kéo tay anh xuống nắm gọn trong lòng bàn tay mình, nói: “Lộ Thiên Sơn, anh nghĩ kỹ chưa đấy, anh xác định là thật sự muốn ở bên em sao?”
Lộ Thiên Sơn dùng tay kia ôm cô vào lòng vỗ về: “Hai ngày nữa anh sẽ nói chuyện với người nhà, năm nay đưa em về quê ăn tết.”
Trong lòng Mạc Lỵ thấp thỏm không yên, nhỏ giọng nói: “Hay là em cứ đón tết một mình ở đây đi, để thư thả một thời gian, sang năm rồi hẵng nói với ba mẹ anh.”
“Có anh ở đây rồi, đừng lo.”
Lộ Thiên Sơn hôn lên trán cô, “Để em lại đây một mình anh mới không yên tâm. Ba mẹ anh đều là người cởi mở, sẽ không làm khó em đâu.”
Cô đâu có sợ ba mẹ Lộ Thiên Sơn làm khó mình, cô chỉ sợ bản thân mình chẳng có gì để ra mắt người ta thôi.
Chênh lệch học vấn quá lớn, lại thêm những trải nghiệm trong quá khứ của cô, cô cũng không thể giấu giếm người ta được.
Nếu lỡ kết hôn xong họ đột nhiên biết con dâu mình từng làm việc trong câu lạc bộ, đó mới thực sự là lừa dối.
Lộ Thiên Sơn biết cô đang nghĩ gì, anh dịu dàng an ủi cô hồi lâu.
Cả dịp cuối tuần, Lộ Thiên Sơn trôi qua trong nơm nớp lo sợ.
Lúc đi ngủ vào buổi tối, anh nói: “Tết dương lịch giám đốc Phó sẽ đưa phu nhân đi Thụy Sĩ, em có muốn đi đâu không?”
Mạc Lỵ lắc đầu: “Chẳng muốn đi đâu cả, chỉ muốn ở nhà với anh thôi.”
Lộ Thiên Sơn âm thầm đỏ tai, cứng đờ buông một câu “Ngủ thôi”.
Thực ra cả hai đều không quá quen với việc có người nằm bên cạnh. Sự mờ ám vi diệu của việc vừa phát sinh quan hệ đang lên men trong không khí.
Mạc Lỵ vốn định ngủ với người ta xong rồi bỏ trốn, ít ra cũng không thiệt, nào ngờ Lộ Thiên Sơn lại kiên quyết bắt cô về.
Tuy nói mối quan hệ đã xảy ra sự thay đổi mang tính bản chất, cô đã trở thành bạn gái của Lộ Thiên Sơn, nhưng cô cứ luôn cảm thấy như mình vẫn đang nằm mơ vậy.
Lộ Thiên Sơn thì thuần túy là vì độc thân quá nhiều năm, đột nhiên yêu đương nên có phần ngại ngùng.
Có điều dẫu sao anh cũng là người điềm đạm chín chắn, nên ngoài mặt không để lộ ra.
Ba ngày nghỉ tết dương lịch, hai người gần như chẳng ra khỏi cửa.
Đều là người trưởng thành cả rồi, Lộ Thiên Sơn lại là bạn trai của mình, cô câu dẫn anh chẳng hề có chút gánh nặng tâm lý nào.
Lộ Thiên Sơn trải qua ba ngày sướng như tiên, đến cuối cùng, Mạc Lỵ phải bò lết về phòng cho khách, nhưng lại bị Lộ Thiên Sơn bế ngược về phòng ngủ chính.
Anh trêu chọc Mạc Lỵ: “Tự mình chủ động trêu chọc thì có quỳ cũng phải làm cho xong.”
Sau đó thì quỳ thật.
Mạc Lỵ không thích ăn đồ gọi bên ngoài, Lộ Thiên Sơn lại không biết nấu, nên chỉ có thể đứng trong bếp nhìn chằm chằm vào các bước tìm kiếm trên máy tính bảng rồi từ từ làm, còn Mạc Lỵ thì đứng bên cạnh chỉ đạo bằng miệng.
Cô nghiêng người, cuộn tròn cả cơ thể trên chiếc ghế ăn.
Cánh tay vắt vẻo trên lưng ghế, khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc ngắm nhìn bóng lưng của Lộ Thiên Sơn.
Dáng người cao ráo 10 điểm, đẹp trai 10 điểm, tính tình tốt 10 điểm, chịu chi tiền vì cô cộng 100 điểm, nấu ăn cho cô cũng cộng 100 điểm.
Cô ngây ngốc mỉm cười, anh Lộ xịn thật đấy, dễ dàng vượt mốc 100 điểm như chơi.
Đồ ăn Lộ Thiên Sơn làm chỉ có thể nói là ăn được, nhưng Mạc Lỵ không chê bai chút nào, cô cũng không thích lãng phí thức ăn.
Lộ Thiên Sơn thầm nghĩ: Lúc nào rảnh vẫn nên học nấu ăn mới được, chứ đâu thể cưới vợ xong rồi bắt vợ nấu suốt được.
Ở công ty Lộ Thiên Sơn rất được hoan nghênh, suy cho cùng cũng được coi là một người đàn ông chất lượng cao.
Rất nhiều người sau khi biết anh đã có bạn gái thì không khỏi cảm thấy tiếc nuối.
Nhưng khi nhìn thấy hình nền điện thoại của Lộ Thiên Sơn thì lại đồng loạt im lặng. Mẹ kiếp, thế này thì tranh giành thế quái nào được.
Lúc Mạc Lỵ nhìn thấy hình nền điện thoại của Lộ Thiên Sơn là ảnh của mình, cô vui sướng lăn lộn trên giường.
Ẩn dưới vẻ đạo mạo nghiêm túc của anh là những chi tiết nhỏ nhặt vô cùng đáng yêu.
Mạc Lỵ có một luồng xúc động muốn chia sẻ cho cả thế giới biết, ngặt nỗi bản thân không có bạn bè cũng chẳng có người thân, nên chỉ đành nhào vào lòng Lộ Thiên Sơn khi anh vừa tan ca về đến nhà, hôn anh mấy cái liền.
Lộ Thiên Sơn bế cô vào phòng khách, hỏi: “Chuyện gì mà vui thế?”
Mạc Lỵ: “Em muốn nói cho cả thế giới biết là em đang yêu đương, nhưng em lại không có bạn bè.”
Lộ Thiên Sơn có chút xót xa, nói: “Anh có hai người bạn ở Tuy Giang, tết dương lịch này họ về quê rồi. Đợi khi nào rảnh anh sẽ hẹn họ ra ngoài, bảo họ đưa nửa kia đi cùng, đến lúc đó em cứ thoải mái làm quen với mọi người.”
Mạc Lỵ gật đầu: “Thế bạn anh đã kết hôn chưa?”
Lộ Thiên Sơn: “Vẫn chưa, đều cảm thấy kết hôn phiền phức, cảm thấy hiện tại chưa đủ khả năng mua nhà ở Tuy Giang. Nếu kết hôn xong thì khó tránh khỏi việc bị giục sinh con.”
Mạc Lỵ hỏi: “Vậy ba mẹ anh có giục anh không?”
Lộ Thiên Sơn: “Tất nhiên là có giục rồi, nhưng họ giục khéo lắm, chỉ ám chỉ cho anh biết thôi. Dù sao họ cũng không tự quyết định thay anh được. Mấy hôm trước anh có gọi điện thoại cho họ, báo là anh có bạn gái rồi, họ chỉ hỏi han hoàn cảnh gia đình em một chút, còn những chuyện khác thì đợi tết anh về quê rồi mới nói.”
Mạc Lỵ gãi gãi lòng bàn tay anh: “Nhỡ ba mẹ anh cảm thấy quá khứ của em… không được tốt đẹp cho lắm, thì làm sao bây giờ?”
Lộ Thiên Sơn: “Đừng suốt ngày suy nghĩ lung tung nữa, anh đã nói là có anh ở đây rồi mà.”
Tết dương lịch vừa qua, rất nhanh đã sắp đến tết nguyên đán.
Lộ Thiên Sơn đã kể trước với người nhà về chuyện của Mạc Lỵ. Ba mẹ anh ngược lại rất xót thương cho cô gái có số phận lận đận này, chỉ là đến ngày tận mắt gặp người thật, không khỏi bị nhan sắc xinh đẹp của cô làm cho kinh ngạc.
Sau khi m Lộ sắp xếp chỗ nghỉ cho cô xong liền kéo Lộ Thiên Sơn vào bếp, hỏi: “Không phải là con tìm một cô diễn viên nào đó về đây để lừa mẹ đấy chứ.”
Lộ Thiên Sơn dở khóc dở cười: “Con đến mức phải làm thế sao? Lời này của mẹ con cứ coi như là mẹ đang khen con có mắt nhìn người đi.”
Mẹ Lộ: “Xinh đẹp quá mức rồi đấy, con có giữ nổi người ta không?”
Lộ Thiên Sơn: “… Con cần giữ cô ấy làm gì chứ. Mẹ à, tính tình cô ấy rất tốt, mẹ cứ tiếp xúc với cô ấy một thời gian là biết ngay thôi.”
Lộ Thiên Sơn không hề vừa về đến nhà đã kéo ba mẹ vào phòng kể về quá khứ của Mạc Lỵ, mà để họ và Mạc Lỵ tự nhiên tiếp xúc với nhau vài ngày.
Sự tiếc nuối lớn nhất trong đời mẹ Lộ chính là không có một cô con gái, nhìn thấy Mạc Lỵ bà quả thực sinh ra vài phần yêu mến.
Lúc mẹ nuôi qua đời, Mạc Lỵ vẫn còn nhỏ, đương nhiên cũng chẳng có ai chỉ dạy cô lần đầu tiên về nhà bạn trai thì nên làm thế nào.
Cô muốn giúp mẹ Lộ nấu cơm rửa bát nhưng đều bị từ chối, bà chỉ bảo cô cứ ra ngoài tắm nắng, xem tivi, rảnh rỗi buồn chán thì có thể bảo Lộ Thiên Sơn đưa lên thành phố dạo chơi.
Quê của Lộ Thiên Sơn nằm ở một huyện nhỏ tuyến mười tám, mặc dù đang trong thời gian nghỉ tết nhưng cũng chẳng có gì vui chơi cả.
Nhưng Lộ Thiên Sơn làm lụng quanh năm suốt tháng vất vả lắm mới được nghỉ mấy ngày, Mạc Lỵ không muốn anh phải lái xe mệt nhọc, dứt khoát cả hai chỉ ru rú ở nhà cả ngày.
Mẹ Lộ thấy cô là người chịu ngồi yên một chỗ như vậy, cảm thấy rất tốt, càng nhìn càng ưng ý.
Bà thầm nghĩ ngoại hình của Lộ Thiên Sơn cũng không tệ, Mạc Lỵ lại xinh đẹp như vậy, đứa trẻ hai đứa sinh ra chắc chắn dung mạo sẽ không thể nào xấu được.
Hơn nữa tuổi tác của Lộ Thiên Sơn cũng sờ sờ ra đó, bà bèn bàn bạc với ba của Lộ Thiên Sơn một chút. Mạc Lỵ không có ba mẹ người thân, cứ để con bé tự làm chủ, xem năm nay có thể ấn định hôn sự luôn được không.
Lúc Mạc Lỵ nghe được suy nghĩ của mẹ Lộ, thực ra cô có chút kinh ngạc, cô chưa từng nghĩ mọi chuyện lại thuận lợi đến thế.
Lúc đó Lộ Thiên Sơn liền bảo cô cứ tự ra sân chơi một lát đi, rồi xoay người đẩy ba mẹ trở vào phòng khách.
Mạc Lỵ thấp thỏm lo âu, cô biết Lộ Thiên Sơn định nói chuyện gì với ba mẹ anh.
Rõ ràng chỉ là một câu nói rất đơn giản, mà bên trong lại trò chuyện ròng rã suốt hơn một tiếng đồng hồ.
Lộ Thiên Sơn không hề úp mở, lúc bước ra vẻ mặt ngập tràn ý cười, Mạc Lỵ lập tức thở phào nhẹ nhõm.
“Đồng ý rồi sao?”
Mạc Lỵ thực sự rất kinh ngạc, loại chuyện này đặt vào bất kỳ gia đình nào cũng sẽ sinh ra cái gai trong lòng.
Lộ Thiên Sơn xoa xoa đầu cô: “Dẫu sao cũng cả đời dạy học nuôi người, biết có những chuyện không thể chỉ nhìn bề ngoài. Họ cũng biết người gắn bó cả đời với em là anh, chứ không phải họ. Đối với họ mà nói, mỗi người đều là một cá thể độc lập, mỗi người đều có thể tự làm chủ chuyện của mình. Một khi anh đã chọn em, họ sẽ chỉ chúc phúc cho chúng ta thôi.”
Mạc Lỵ nghiêng người nhào vào lòng Lộ Thiên Sơn, quệt những giọt nước mắt lên bờ vai anh.
Trước khi Mạc Lỵ cùng Lộ Thiên Sơn trở về Tuy Giang, cô đã đi gặp hết tất thảy họ hàng của Lộ Thiên Sơn.
Chuyện của hai người cứ thế được định đoạt.
Mạc Lỵ cũng dần trở nên thân thiết với bạn bè của Lộ Thiên Sơn. Mọi người đều trạc tuổi nhau, lại đều đang đối mặt với ngưỡng cửa kết hôn, thế nên lúc chơi chung có rất nhiều chủ đề để nói.
Khi biết Bùi Yên và Phó Hoài Chu sắp tổ chức đám cưới vào tháng mười, cô cũng gửi lời chúc phúc.
Điều khiến cô buồn cười nhất chính là Bùi Yên. Sau khi biết cô ở bên Lộ Thiên Sơn, Bùi Yên cứ dăm ba bữa lại chạy đến hóng hớt drama.
Đây là vợ sếp của Lộ Thiên Sơn đấy, chỉ đành dỗ dành thôi. Mạc Lỵ cố tình lựa toàn những chuyện kịch tính kể cho cô nghe, khiến Bùi Yên nghe mà cứ ngớ cả người ra.
Hóng hớt drama đã đời rồi, Bùi Yên liền mời Mạc Lỵ và Lộ Thiên Sơn đến dự đám cưới của cô và Phó Hoài Chu.
Đám cưới không tổ chức ở trong nước, mà đây lại là lần đầu tiên Mạc Lỵ xuất ngoại.
Cô vô cùng phấn khích, thức trắng cả một đêm, làm cho Lộ Thiên Sơn vừa chua xót vừa buồn cười, liền trêu chọc cô: “Người không biết khéo lại tưởng người sắp kết hôn là em đấy.”
Mạc Lỵ ôm lấy cánh tay Lộ Thiên Sơn hỏi: “Năm nay chúng ta có thể kết hôn được không?”
Lộ Thiên Sơn mỉm cười nói: “Chưa chắc đâu, anh định bán căn hộ hiện tại đi để mua một căn lớn hơn, nếu không sau này có con rồi lại phải mua.”
Mạc Lỵ biết anh nói đúng, có con và không có con lại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Huống hồ lỡ ba mẹ Lộ Thiên Sơn có tới đây, cũng phải để dành cho họ một căn phòng nữa.
Ít nhất cũng phải là căn hộ ba phòng ngủ thì mới đáp ứng được cuộc sống tương lai của họ.
Mức lương của Lộ Thiên Sơn tuy cao, nhưng chi phí sinh hoạt ở Tuy Giang cũng rất đắt đỏ.
Mạc Lỵ rời xa mái trường đã nhiều năm, từ lâu đã không còn ấp ủ những giấc mơ đơn thuần thuở trước nữa. Nhưng cô lại khá am hiểu về các mặt hàng xa xỉ, nên đã đi ứng tuyển làm nhân viên tư vấn bán hàng tại cửa hàng.
Ban đầu Lộ Thiên Sơn không mấy bằng lòng, anh cảm thấy mình hoàn toàn có thể nuôi được cô, nhưng Mạc Lỵ lại không muốn suốt ngày ngồi không ở nhà.
Thấy Mạc Lỵ kiên quyết như vậy, Lộ Thiên Sơn cũng đành chiều theo ý cô.
Lần đầu tiên Mạc Lỵ được chứng kiến đám cưới của giới nhà giàu chính là đám cưới của Bùi Yên và Phó Hoài Chu.
Cô đã từng ghen tị với tình cảm của Phó Hoài Chu và Bùi Yên, nhưng giờ đây loại cảm xúc đó đã không còn nữa, chỉ còn lại sự chúc phúc từ tận đáy lòng.
Lộ Thiên Sơn đã trao cho cô quá đỗi nhiều, anh dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi của mình cho cô, anh luôn cố gắng đưa cô hòa nhập vào vòng bạn bè của mình, sẽ đưa đón cô đi làm mỗi ngày, đi công tác xa thì ngày nào cũng báo cáo lịch trình.
Thậm chí, anh thực sự đã học nấu ăn cùng cô.
Còn sáu tháng sau đám cưới của Phó Hoài Chu và Bùi Yên, cũng chính là lúc mùa xuân hoa nở ấm áp, Lộ Thiên Sơn đã cầu hôn cô.
Thực ra hồi tết, cô và Lộ Thiên Sơn đã bàn bạc đến những chuyện vụn vặt cho đám cưới rồi.
Hai người quyết định về quê Lộ Thiên Sơn tổ chức hôn lễ, suy cho cùng người thân bạn bè của nhà họ Lộ đều ở bên đó cả.
Thời gian được ấn định vào tháng chín.
Đám cưới của họ so với đám cưới của Bùi Yên thì đơn giản hơn rất nhiều.
Phó Hoài Chu không thể đến tham dự, liền tặng một chiếc xe trị giá cả triệu làm quà.
Mãi sau này Mạc Lỵ mới biết, vài ngày trước khi họ kết hôn, Bùi Yên thấy trong người không được khỏe nên đi bệnh viện kiểm tra, hóa ra là mang thai.
Chuyện này đối với cả hai nhà họ Phó và họ Bùi đều là chuyện trọng đại hàng đầu, Bùi Yên lập tức được bảo vệ nghiêm ngặt.
Cô quả thực dở khóc dở cười, giở chứng cáu kỉnh với Phó Hoài Chu: “Bây giờ bụng em còn chưa lộ ra, thế mà anh đã cấm cái này cấm cái nọ rồi, lỡ sau này bụng to lên thì em chỉ có nước ở lỳ trong nhà thôi đúng không?”
Phó Hoài Chu nhẹ nhàng dỗ dành: “Ai bảo em chỉ được ở nhà nào. Đợi Lộ Thiên Sơn đi tuần trăng mật về, anh sẽ chuyển về nhà làm việc, ở bên cạnh cùng em. Với lại, ba tháng đầu thai kỳ vô cùng quan trọng, anh cứ không yên tâm thế nào ấy.”
Bùi Yên rướn người quỳ gối ngồi lên đùi anh, Phó Hoài Chu lập tức nắm lấy eo cô, nhưng lại chẳng dám dùng sức kéo chặt cô áp sát vào người mình như trước kia nữa.
Anh cảm thấy thật sự quá đỗi diệu kỳ, ẩn dưới vùng bụng phẳng lì của Bùi Yên là một hạt mầm nhỏ xíu như hạt vừng, đó là giọt máu kết tinh từ anh và cô.
Hồi chuẩn bị mang thai anh từng đọc qua các loại sách báo liên quan đến chuyện thai sản, nên anh biết khoảng hai tháng thì em bé đã to cỡ bằng một quả nho rồi.
Thực ra Bùi Yên chẳng lo lắng điều gì khác, cô chỉ sợ ốm nghén thôi.
Cô không muốn nôn ọe thừa sống thiếu chết chút nào đâu, cái bộ dạng đó thật sự khó coi chết đi được.
Nhưng chuyện này hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát của Bùi Yên. Đến tuần thai thứ sáu, lúc rời giường vào buổi sáng cô đột nhiên bị chóng mặt, dọa cho Phó Hoài Chu sợ đến mức ôm ghì lấy cô hồi lâu không chịu buông.
Trong nhà lại mướn thêm ba dì giúp việc nữa, chuyên phụ trách việc chăm sóc cho Bùi Yên.
Nhưng mấy dì giúp việc không thể cung cấp giá trị cảm xúc cho cô được, thế nên về cơ bản Phó Hoài Chu đều làm việc ở nhà.
Đến giờ ăn sáng, Bùi Yên chẳng có cảm giác thèm ăn chút nào.
Phó Hoài Chu không hề khuyên cô ép buộc bản thân ăn nhiều hơn, mà bế cô ngồi lên sô pha, hỏi cô: “Em có muốn ăn món gì khác không? Chỉ cần em nói, anh lập tức sai người đi mua về ngay.”
Bùi Yên nhớ đến vòng bạn bè WeChat của Mạc Lỵ. Cô lôi điện thoại ra lướt lướt, đến lúc tìm thấy bức ảnh liền đưa cho Phó Hoài Chu xem: “Em muốn ăn cái này.”
Phó Hoài Chu nhìn lớp váng mỡ ớt đỏ au nổi lềnh phềnh bên trên, khẽ nhíu mày: “Món gì đây?”
“Bún ốc Liễu Châu.”
Phó Hoài Chu chưa từng nghe thấy món này bao giờ, nhưng một khi Bùi Yên đã muốn ăn, thì bằng giá nào anh cũng phải mua về cho bằng được.
Thế là anh gọi điện thoại cho Lộ Thiên Sơn. Lúc đó Lộ Thiên Sơn vẫn đang bận rộn ở công ty, vốn tưởng Phó Hoài Chu muốn anh báo cáo tiến độ công việc, nào ngờ lại là hỏi anh xem hãng bún ốc mà Mạc Lỵ hay ăn là hiệu gì.
Lộ Thiên Sơn ho khan hai tiếng, đọc ra tên thương hiệu.
Phó Hoài Chu ôm Bùi Yên nhẹ giọng dỗ dành: “Anh sẽ sai tài xế đi mua ngay đây, nhưng anh thấy cái món này nhiều dầu mỡ quá, hay là em ăn tạm chút gì đó lót dạ trước đi?”
Bùi Yên biết mình cần phải duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng, gật đầu nói: “Em không ăn trứng gà đâu.”
“Được.”
“Sữa tươi em cũng không uống.”
“… Được.”
“Anh nói dì gọt chút kiwi nhé, loại chua chua một chút ấy.”
“Được.”
Phó Hoài Chu không cho Bùi Yên động đậy. Toàn bộ căn nhà đều được trang bị hệ thống đàm thoại nội bộ, anh dùng bộ đàm ra lệnh thẳng cho nhà bếp mang phần bữa sáng và trái cây đã chuẩn bị sẵn lên.
Hiện tại Bùi Yên toàn chia nhỏ các bữa ăn thành nhiều bữa nhỏ. Đợi cô ăn xong phần bữa sáng, bún ốc của tài xế đi mua vẫn chưa về.
Cô cười hì hì: “Để em tiêu hóa bớt thức ăn rồi hẵng ăn, nhìn có vẻ ngon miệng lắm.”
Phó Hoài Chu nhướng mày: “Em từng ăn rồi à?”
Bùi Yên gật đầu: “Có một lần mấy cô bé trong văn phòng gọi đồ ăn ngoài, em tò mò quá nên cũng mua một suất ăn thử, tuy có mùi hơi hôi, nhưng ngon lắm.”
“Hôi á?”
Phó Hoài Chu lại cau mày, “Tại sao lại hôi?”
Bùi Yên: “Hình như là do có một loại nguyên liệu trong đó có mùi hôi, nhưng một suất to quá, em ăn không hết.”
Phó Hoài Chu ôm eo cô, nói: “Không sao, em ăn không hết thì để anh ăn.”
Bùi Yên trợn tròn mắt, cô cảm thấy chắc chắn Phó Hoài Chu sẽ không thể nuốt trôi thứ này đâu.
Chờ đến lúc phần bún ốc kia được mang về, Phó Hoài Chu có hơi không muốn cho Bùi Yên ăn món này.
Đồ ăn giá 20 đồng, thật sự có ăn được không đây?
Nhưng Bùi Yên cứ dán chặt mắt vào cái túi nilon sắp soi ra được cả cái lỗ đến nơi rồi, anh đành phải sai nhà bếp đem đi nấu.
Dì giúp việc trong bếp không tự quyết định được, lại chạy lên hỏi Phó Hoài Chu xem có muốn bỏ thêm ớt không, cay ít hay cay vừa?
Phó Hoài Chu lập tức chốt luôn: “Cay ít thôi, bỏ một chút xíu là được.”
Nhà bếp nấu suất bún ốc này theo đúng hướng dẫn trên bao bì. Mười phút sau, từ trong bếp bốc ra một mùi hôi nồng nặc.
Cái mùi hôi này không đến mức không thể ngửi nổi, nhưng đối với Phó Hoài Chu mà nói thì nó chẳng hề thơm tho ngon lành chút nào.
Khoang miệng Bùi Yên vô thức tiết ra nước bọt. Dì giúp việc lấy đôi đũa sạch gắp một ít bún cho vào trong bát của cô.
Bùi Yên nhận lấy chiếc bát, vội vàng xì xụp hút một ngụm, thốt ra một tiếng thở dài đầy mãn nguyện.
“Chưa đủ cay, cũng chưa đủ chua.”
Dì giúp việc: “Vậy phu nhân có muốn cho thêm chút dấm không ạ?”
Bùi Yên gật đầu lia lịa: “Cho thêm đi dì, con phát hiện ra sau khi ăn đồ chua xong thì con chẳng còn cảm giác muốn nôn nữa.”
Chỉ cần Bùi Yên không nôn, Phó Hoài Chu thế nào cũng được.
Bùi Yên ăn vã mồ hôi hột, Phó Hoài Chu cố nhịn cái mùi hôi hôi thối thối đó, ngồi bên cạnh lau mồ hôi cho cô.
Bùi Yên không sao ăn hết một suất to đùng, mặt mày đỏ bừng quay đầu sang nhìn Phó Hoài Chu: “Anh có muốn nếm thử một miếng không?”
Vốn dĩ Phó Hoài Chu chẳng hề muốn ăn thử, nhưng Bùi Yên lại quá ư là nhiệt tình muốn PR, ánh mắt lại khát khao đến vậy, anh đành phải gật gật đầu chiều theo ý cô.
Bùi Yên đích thân dùng đũa của mình gắp một thìa bún đưa đến sát môi anh.
Phó Hoài Chu hé miệng ngậm lấy chiếc thìa. Giây phút sợi bún vừa trôi vào miệng, linh hồn anh như phải chịu một cú sốc đả kích nặng nề, ấn đường nhíu chặt lại.
Thế này là đổ bao nhiêu dấm vào đây rồi?
Bùi Yên: “Sao thế anh? Không ngon à?”
Phó Hoài Chu khó khăn lắm mới nuốt trôi, nói: “Em ăn không thấy chua à?”
Bùi Yên lắc đầu: “Không chua mà.”
Người xưa có câu thèm chua sinh con trai, thèm cay sinh con gái, mặc dù Phó Hoài Chu không tin mấy chuyện này, nhưng ông bà nội của Bùi Yên cũng từng nhắc đi nhắc lại vài lần.
Ánh mắt Phó Hoài Chu bất giác dừng lại trên phần bụng dưới của cô. Không lẽ là sinh con trai thật sao?
“Anh nhìn cái gì thế?”
Bùi Yên buồn cười, “Có phải anh đang nghĩ thèm chua đẻ con trai thèm cay đẻ con gái không?”
Phó Hoài Chu cầm vài miếng cam đã gọt sẵn trong đĩa trái cây đưa cho cô, nói: “Ăn hai miếng cam đi, ăn xong anh dẫn em đi tắm.”
“Giữa trưa nắng nôi thế này tắm rửa cái gì chứ?”
Bùi Yên kháng nghị.
“Lúc nãy mùi hôi thế chắc chắn đã ám hết vào quần áo với tóc tai em rồi, chiều nay chẳng phải còn ra ngoài à, em tính để người khác ngửi thấy mùi hôi trên người em sao?”
Dì giúp việc nhân lúc hai người đang mải nói chuyện vội vàng mang tô bún ốc đi dọn dẹp, tay chân thoăn thoắt dọn dẹp bãi chiến trường, bàt thừa biết thiếu gia không ngửi nổi cái mùi này.
Bùi Yên khẽ hừ một tiếng, cố tình kéo cổ anh đòi hôn.
Cả người Phó Hoài Chu ngửa ra sau cố gắng vùng vẫy tránh né, cầu xin tha mạng: “Bé cưng à, anh thật sự rất yêu em, nhưng mà để lát nữa hẵng hôn có được không.”
Bùi Yên vốn chỉ định trêu anh thôi, thấy bộ dạng đó liền bật cười.
Sau khi hai người vào phòng tắm, Phó Hoài Chu đích thân tắm cho cô.
Sữa tắm hương hoa sơn trà bị anh bóp ra rõ nhiều, giống như thể anh muốn dùng mớ bọt này ướp đẫm Bùi Yên cho ngấm mùi thì thôi.
Nhất quyết phải biến cô từ một cục thối thối thành cục thơm thơm. Không chỉ vậy, anh còn gội đầu cho Bùi Yên, nhân tiện đánh luôn cả răng cho cô.
Hai người tắm rửa tốn mất hơn một tiếng đồng hồ. Đến lúc sấy tóc, Bùi Yên bắt đầu buồn ngủ rũ rượi.
Phó Hoài Chu vội vàng gọi người vào, còn bản thân thì ôm chặt lấy cơ thể đang díu cả mắt lại của Bùi Yên, đỡ lấy cô sấy khô tóc.
Sấy tóc xong xuôi, lại ủ dưỡng các kiểu, Bùi Yên đã sớm lăn ra ngủ say sưa đến mức sấm đánh cũng không tỉnh.
Phó Hoài Chu dở khóc dở cười, đặt một nụ hôn khẽ lên môi cô, tranh thủ lúc cô đang ngủ chạy sang phòng làm việc.
Nhà bếp lại bắt đầu làm việc, để đảm bảo lúc Bùi Yên thức giấc sẽ không bị đói.
Hai tiếng đồng hồ sau, cuối cùng Bùi Yên cũng tỉnh giấc. Đúng lúc Phó Hoài Chu vừa kết thúc công việc, nhận được một cuộc điện thoại của mẹ vợ gọi tới.
Bùi Yên xỏ dép lê lẹt xẹt mò mẫm sang phòng làm việc, Phó Hoài Chu vừa nghe điện thoại vừa vẫy vẫy tay với cô.
Bùi Yên mỉm cười, bước tới ngồi tọt lên đùi anh, quang minh chính đại hóng hớt nội dung cuộc điện thoại.
Nghe lỏm một lúc, Bùi Yên mới biết là Tuyên Hồng muốn bảo bọn họ chuyển đến biệt thự ở, hoặc là dọn về sống ở khu Hi Hòa Uyển.
Phó Hoài Chu cúp máy, hỏi Bùi Yên: “Em nghĩ thế nào? Ý của mẹ là tuy nơi này rộng rãi, nhưng môi trường ở biệt thự tốt hơn, diện tích trồng cây xanh lớn, phòng ốc chức năng trên tầng dưới tầng lại nhiều, em chẳng cần bước ra khỏi cửa cũng có thể đáp ứng được mọi nhu cầu, cả trong nhà lẫn ngoài trời đều có bể bơi. Khuyết điểm duy nhất là hơi xa trung tâm thành phố.”
Bùi Yên: “Vậy còn công việc của em thì sao?”
Phó Hoài Chu: “Bây giờ vốn dĩ em đã không được làm việc quá sức rồi. Đôi khi chỉ vẽ một bản thiết kế cũng ngốn của em mất cả tháng trời, ở nhà cũng thế thôi. Phía bên studio đã có người chuyên lo phụ trách giúp em, không sao đâu.”
Bùi Yên: “Nghe cái giọng này của anh, là anh cũng đồng ý chuyển đi chứ gì.”
Phó Hoài Chu: “Khu biệt thự ở lưng chừng dốc đó là quà ông nội tặng cho chúng ta, bên trong đầy đủ mọi thứ rồi, chúng ta chỉ cần chuyển người qua đó thôi. Quan trọng là môi trường bên đó thực sự rất tốt, không khí cũng trong lành hơn.”
Bùi Yên: “Vậy thì dọn qua đó thôi. Em nghe nói bên đó còn có hẳn một khu vườn rộng lắm, hay là chúng ta nuôi hai con chó đi?”
“Được.”
Phó Hoài Chu chẳng có lý do gì mà không đồng ý.
Việc chuyển nhà đã có người do Phó Hoài Chu bỏ tiền ra thuê chuyên lo liệu.
Vốn dĩ Bùi Yên thích náo nhiệt. Sau khi dọn đến biệt thự ở lưng chừng dốc liền hỏi Phó Hoài Chu: “Chúng ta có thể tổ chức thêm một bữa tiệc tân gia nữa không?”
Phó Hoài Chu: “… Được.”
Mặc dù anh không mấy mặn mà gì với cái hội của Cố Cảnh Dương, cả ngày trời ồn ào nhao nhao ầm ĩ.
Thẩm Tễ vẫn độc thân như cũ, thề sống thề chết bảo vệ cái chủ nghĩa không kết hôn của anh ta. Tôn Bằng thì vẫn đâm đầu vào mấy cái xe cộ, đối với phụ nữ chẳng hề có chút hứng thú nào, báo hại người nhà rầu rĩ muốn chết.
Cố Cảnh Dương khá khẩm hơn một chút, mỗi tội quanh năm suốt tháng lẽo đẽo chạy theo đoàn làm phim, Đường Tâm đi đâu là anh ta theo đó, thậm chí còn nhét luôn cả bản thân vào chương trình giải trí.
Hiện tại chuyện hẹn hò của anh ta và Đường Tâm đã công khai rồi trong giới giải trí.
Về phần Hạ Thính Vãn và Hoắc Hành Giản, ừm, nghe nói sau khi hai người họ yêu nhau, người sốc nhất không phải là đám người trong giới ở Tuy Giang, mà chính là em trai của Hoắc Hành Giản, Hoắc Hành Lãng.
Cả đời này có nằm mơ, anh ta cũng không ngờ được người anh trai ruột thịt lại đi yêu cô em gái của mình. Ba mẹ và những người khác đều đã biết rõ, có mỗi anh ta là vẫn bị bịt mắt lừa gạt cho đến tận bây giờ.
Nghe đồn anh ta đã tự kỷ mất một thời gian.
Lúc nghe Hạ Thính Vãn kể lại, Bùi Yên suýt chút nữa thì cười chết, cười đến ứa cả nước mắt, trong lòng vô cùng đồng cảm cho Hoắc Hành Lãng.
Anh ta vẫn luôn cho rằng trên thế giới này chẳng có người đàn ông nào xứng đáng với Hạ Thính Vãn. Nếu như Hạ Thính Vãn yêu đương với ai, anh ta nhất định sẽ làm khó dễ người đó một phen. Ấy thế mà xui rủi thế nào, người đó lại chính là anh trai ruột của mình, cho anh ta thêm một trăm lá gan cậu ta cũng chẳng dám động vào.
Thế nên cậu ta cực kỳ ấm ức.
Đợi Bùi Yên mang thai tròn ba tháng, biệt thự được đưa tới thêm hai con chó, chó Maltese và Golden Retriever.
Nhìn cục bông bé xíu xiu trước mặt, trái tim Bùi Yên cũng nhũn ra thành nước. Cô giơ tay chọc chọc, hỏi Phó Hoài Chu: “Chúng có tên chưa anh?”
“Vẫn chưa.”
Phó Hoài Chu cưng chiều nhìn cô, “Em đặt đi.”
Bùi Yên đi lượn quanh hai con chó hai vòng, nói: “Hay là đặt cho chúng cái tên đáng yêu một chút nhé. Con Maltese này gọi là Tửu Tửu, còn Golden thì gọi là Đại Vương đi.”
Phó Hoài Chu: “…”
Tửu Tửu thì còn gượng ép cho là đáng yêu được đi, chứ Đại Vương thì thật sự đáng yêu chỗ nào vậy trời?
Có điều, ý kiến của anh đâu có được tính.
Hai chú chó đã có người chuyên lo phụ trách chăm bẵm, nên Bùi Yên cũng không có gì phải bận tâm.
Cô ngáp dài một cái, ngả người dựa vào người Phó Hoài Chu, thì thầm: “Tên của em bé anh còn chưa đặt đâu đấy.”
Phó Hoài Chu nhấc bổng cô bế ngang người, đi thẳng về phòng ngủ.
“Có cần đặt tên gọi ở nhà không em?”
Bùi Yên: “Cần chứ. Bây giờ bé nào mà chẳng có tên gọi ở nhà. Anh chuẩn bị thêm vài cái tên cho cả bé trai lẫn bé gái đi.”
Giọng nói cứ nhỏ dần dần, Phó Hoài Chu bất lực “ừ” một tiếng, bế vợ trở về phòng ngủ trưa.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Trộm Ngọc Ôm Vào Lòng – Chương 127

Chương 127

Sau khi nhận món quà của Lộ Thiên Sơn, thái độ của Mạc Lỵ đối với anh càng trở nên tốt hơn.
Lộ Thiên Sơn vừa thắt xong cà vạt, định bụng ra ngoài ăn sáng rồi mới đi làm thì Mạc Lỵ thế mà lại đi từ trong bếp ra, nói: “Sáng nay tôi không ngủ được, tiện tay nấu bữa sáng, ăn cùng một chút không?”
Lộ Thiên Sơn nhìn những món ăn thanh đạm ngon mắt bày trên bàn, ngơ ngẩn gật đầu.
Đi làm ba năm nay, anh chưa từng ăn bữa sáng ở nhà.
Mạc Lỵ bóc cho anh một quả trứng gà, Lộ Thiên Sơn ngẩn ra một lúc mới nói tiếng cảm ơn.
Những ngày sau đó, sáng nào Lộ Thiên Sơn cũng có cơm ăn.
Trong quá trình chung sống, hai người cũng dần trở nên thân thiết hơn. Lộ Thiên Sơn phát hiện ra, ẩn dưới vẻ ngoài sắc sảo quyến rũ của người phụ nữ này lại là một trái tim vô cùng đơn thuần.
Sự đơn thuần ấy không phải là ngây thơ chưa trải sự đời, mà là một tâm hồn lương thiện và trong sạch vẫn được giữ gìn sau khi trải qua bao sóng gió vùi dập của cuộc đời.
Nhưng chính sự lương thiện ấy của cô lại rất dễ bị người khác lợi dụng.
Cuối cùng Lý Nguyệt Đình cũng tìm được Mạc Lỵ, còn cô bạn A Lâm của cô căn bản chẳng hề bị khống chế gì cả.
Cô ta đã cầm tiền của Lý Nguyệt Đình rồi bỏ trốn.
Trong lòng Mạc Lỵ ngược lại lại thở phào nhẹ nhõm, như vậy cũng tốt, thế là hai bên chẳng ai nợ ai.
Còn khi Lộ Thiên Sơn biết Mạc Lỵ ở trong biệt thự của Lý Nguyệt Đình suốt một đêm, một sự nôn nóng khó tả trào dâng xâm chiếm lấy anh.
Anh không thể đợi nổi đến cái gọi là “ngày mai” theo lời Phó Hoài Chu nói. Ngay đêm hôm đó, anh đã tự mình điều tra ra vị trí căn biệt thự của Lý Nguyệt Đình.
Trọn vẹn một đêm, anh không hề chợp mắt.
Ngày hôm sau, khi anh theo chân Phó Hoài Chu đến tìm Lý Nguyệt Đình, vừa xuống xe chưa được bao lâu thì thấy Mạc Lỵ được người ta dẫn từ trong biệt thự ra.
Phó Hoài Chu bảo anh đưa Mạc Lỵ lên xe trước. Lộ Thiên Sơn vừa vịn tay vào cửa xe, giây tiếp theo đã bị một lực lao tới đâm sầm vào người làm lùi lại hai bước.
Lộ Thiên Sơn cụp mắt nhìn người đang ôm chầm lấy mình trong lòng, bước chân bỗng chốc cứng đờ.
“Tôi biết ngay là anh sẽ đến cứu tôi mà.”
Mạc Lỵ vui vẻ nói.
Lộ Thiên Sơn nắm lấy bờ vai cô, kéo giãn khoảng cách giữa hai người ra, ánh mắt lướt một vòng đánh giá cô: “Cô không sao chứ?”
Mạc Lỵ lắc đầu: “Tôi thì có chuyện gì được, chẳng lẽ Lý Nguyệt Đình còn dám giết tôi chắc? Nhưng sao anh và Phó Hoài Chu lại đến đây? Anh ấy không sợ bị Bùi Yên phát hiện à?”
Lộ Thiên Sơn thở phào nhẹ nhõm: “Lên xe trước đã, sếp tự có sắp xếp.”
Mạc Lỵ lên xe, khoảng một tiếng sau, cô cùng Lộ Thiên Sơn về đến căn hộ.
Đầu gối cô bị trầy xước trong lúc giằng co với Lý Nguyệt Đình. Lộ Thiên Sơn vừa bôi thuốc cho cô vừa hỏi: “Đây chính là mục đích cô đến Tuy Giang sao?”
Mạc Lỵ: “… A Lâm là bạn tôi. Tôi cũng không giận việc cô ấy lợi dụng tôi, bởi vì sự giúp đỡ của cô ấy đối với tôi trước kia đều là thật lòng. Tôi không hối hận.”
Lộ Thiên Sơn: “Sếp nói cô quay lại chắc chắn là có mục đích. Tôi cũng nghĩ vậy, chỉ là không ngờ cô quay lại vì bạn bè thôi.”
Mạc Lỵ buồn cười nhìn anh: “Lúc đầu có phải anh tưởng tôi muốn dùng chứng cứ trong tay để tống tiền Phó Hoài Chu không? Thực ra tôi chỉ muốn mượn tay anh ấy để cứu bạn tôi ra thôi. Nhưng bây giờ thế này cũng tốt, A Lâm cầm tiền của Lý Nguyệt Đình đi rồi, tôi không còn cảm thấy nợ cô ấy nữa. Lần này, coi như đã trả hết rồi.”
Lộ Thiên Sơn vứt chiếc tăm bông đi, hỏi cô: “Sắp tới cô định thế nào?”
Mạc Lỵ sững sờ. Phó Hoài Chu sắp ngửa bài với Bùi Yên, đồng nghĩa với việc chuyện của cô trước đây coi như đã trôi qua.
Cô cũng không cần phải ở lại nhà Lộ Thiên Sơn nữa.
Thế nên, đây là cách đuổi khéo sao?
Lộ Thiên Sơn vặn nắp lọ thuốc, loay hoay mấy lần vẫn không khớp, khóe mắt anh lén liếc nhìn Mạc Lỵ, trong lòng thầm suy đoán xem cô có rời khỏi Tuy Giang hay không.
Có lẽ chính bản thân anh cũng không nhận ra mình đang dò xét cô.
Chỉ là câu dò xét này lại bị Mạc Lỵ hiểu lầm.
Mạc Lỵ cười cười, nói: “Vẫn chưa nghĩ ra. Tôi có thể ở nhờ nhà anh thêm mấy hôm nữa được không?”
Đương nhiên là Lộ Thiên Sơn đồng ý.
Sau khi Mạc Lỵ về phòng, nụ cười trên môi lập tức vụt tắt.
Nửa tháng nữa là đến sinh nhật cô, đợi qua sinh nhật rồi đi vậy.
Mạc Lỵ nằm bò trên giường lật lịch trên điện thoại. Thấy ngày sinh nhật năm nay rơi vào thứ bảy, cô vui vẻ nhảy cẫng lên.
Ngay ngày thứ sáu, một mình cô đã ra ngoài mua rất nhiều thức ăn.
Ngày hôm sau Lộ Thiên Sơn tuy không đi làm, nhưng buổi sáng anh lại có hẹn với một người bạn học.
Mạc Lỵ tuy hơi hụt hẫng, nhưng vẫn hỏi tối anh có về được không.
Lộ Thiên Sơn: “Tối thì đương nhiên là phải về rồi, tôi thấy cô mua nhiều đồ ăn lắm mà.”
Mạc Lỵ gật đầu: “Tôi sẽ nấu rất nhiều món ngon. Tôi nói cho anh biết nhé, nếu anh mà không được ăn, thì hoàn toàn là do anh không có phúc thưởng thức thôi.”
Lộ Thiên Sơn ừ một tiếng rồi ra khỏi cửa.
Buổi chiều, một mình Mạc Lỵ cặm cụi trong bếp nấu nướng bày biện được cả một bàn thức ăn thịnh soạn.
Thực ra cô rất thích nấu ăn, nhưng lại ghét việc rửa chén.
Cô thường ảo tưởng, nếu sau này lấy chồng, cô có thể nấu cơm, nhưng tuyệt đối không rửa chén.
Không biết sau này Lộ Thiên Sơn kết hôn, có chịu giúp vợ rửa chén không nhỉ.
Mạc Lỵ khẽ nhếch mép, mà đằng nào cũng chẳng liên quan gì đến cô nữa rồi.
Trái tim bỗng nhói đau, tay Mạc Lỵ run lên, vô tình thái cắt luôn vào móng tay.
Cô thầm chửi thề một tiếng, giơ tay lên xem thử. May mà có làm nail, nếu không nhát dao này chém xuống chắc chắn là đổ máu.
Bảy giờ tối, Lộ Thiên Sơn về đến nhà.
Anh mở khóa vân tay bước vào. Phòng khách tối om, chỉ có khu vực bếp hắt ra chút ánh sáng.
Lộ Thiên Sơn hoài nghi bước tới, nhưng lại ngẩn người trước cảnh tượng bày ra trước mắt.
Trên chiếc bàn ăn màu trắng bày biện những món ăn tinh tế ngon miệng, ở cuối bàn đặt một chiếc bánh kem nhỏ cỡ bốn inch, ngoài ra còn có một chai rượu trắng.
Còn Mạc Lỵ đang mặc một chiếc váy yếm màu đỏ, chống cằm mỉm cười tươi tắn nhìn anh.
Lộ Thiên Sơn bước tới, hỏi: “Hôm nay là sinh nhật cô à?”
Mạc Lỵ gật đầu: “May mà anh về đấy, không thì tôi ngượng chết mất.”
Lộ Thiên Sơn mới là người ngượng ngùng. Anh gãi gãi đầu nói: “Ngại quá, tôi không biết hôm nay là sinh nhật cô, chưa chuẩn bị quà tặng.”
Mạc Lỵ khẽ chạm vào sợi dây chuyền mặt cỏ bốn lá trên cổ, bật cười: “Chẳng phải tặng rồi đây sao?”
Lộ Thiên Sơn chỉ liếc nhìn một cái rồi vội vã lảng tránh ánh mắt đi nơi khác. Chiếc váy cô đang mặc có phần cổ khoét rất sâu, mặt dây chuyền cỏ bốn lá vì tư thế hơi nghiêng người của cô mà buông thõng ngay dưới hõm xương quai xanh trắng ngần tinh tế.
Khe rãnh thấp thoáng lấp ló kia như đang khiêu chiến dây thần kinh thị giác của đàn ông, trong không gian phòng ăn tranh tối tranh sáng này lại càng gợi lên một cảm giác mờ ám không rõ ràng.
Lộ Thiên Sơn không ngồi xuống đối diện cô, mà đi vòng ra cuối bàn, châm lửa cho những ngọn nến trên chiếc bánh kem rồi nói: “Đã là sinh nhật thì ước một điều đi.”
Mạc Lỵ nhắm mắt lại, ba giây sau thì mở ra.
Lộ Thiên Sơn nói một câu “Chúc mừng sinh nhật”, cô liền dứt khoát thổi tắt nến.
“Hôm nay tôi toàn làm mấy món tủ thôi đấy, anh nếm thử xem sao.”
Lộ Thiên Sơn “ừm” một tiếng.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện dăm ba câu. Mạc Lỵ mở chai rượu trắng, rót cho anh một ly.
Lộ Thiên Sơn thấy cô lại rót thêm cho mình, liền hỏi: “Cô uống được không đấy?”
Nói xong, anh liền tự chửi thầm bản thân một tiếng trong lòng vì sự vô duyên. Quả nhiên, Mạc Lỵ nhìn anh như đang xem trò hề, nói: “Một đứa từng làm nghề hầu rượu như tôi, mà anh lại hỏi tôi có uống được không á? Đáng lẽ tôi phải hỏi anh câu này mới đúng chứ?”
Lộ Thiên Sơn: “Tôi không có ý đó, chỉ là ít thấy con gái uống rượu trắng thôi.”
Trót nhắc đến chuyện đau lòng của người ta, Lộ Thiên Sơn đành phải tự phạt một ly.
Mạc Lỵ thấy anh uống một hơi cạn sạch mà đến cái nhíu mày cũng không có, hơi ngạc nhiên: “Trông anh không giống người hay uống rượu trắng lắm.”
Lộ Thiên Sơn: “Ông cụ ở nhà thích uống, năm nào về quê tôi cũng hầu rượu ông cụ vài ly.”
Mạc Lỵ: “Thế thì tốt quá, tôi còn tưởng anh không biết uống.”
Lộ Thiên Sơn khẽ cười. Thực ra tửu lượng của anh cũng chỉ ở mức bình thường.
Hai người ăn đến tận mười giờ đêm. Hai má Mạc Lỵ ửng hồng nhưng đầu óc vẫn vô cùng tỉnh táo, chỉ là ánh mắt nhìn Lộ Thiên Sơn thực sự chẳng còn chút trong sáng nào.
Lộ Thiên Sơn cũng chưa uống nhiều, nhưng anh thuộc kiểu người dễ đỏ mặt. Hai ly rượu vào bụng, cả khuôn mặt anh đã đỏ bừng bừng.
Mạc Lỵ trêu anh: “Anh đi nghỉ đi, trông anh có vẻ say rồi đấy.”
Lộ Thiên Sơn đứng dậy ra tủ lạnh lấy một chai nước suối. Uống cạn một nửa rồi lại quay về bàn ăn, nói: “Cô đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, để tôi dọn chỗ này cho.”
“Tôi dọn cùng anh.”
Mạc Lỵ đổ chỗ nước canh thừa vào bồn rửa.
Lộ Thiên Sơn cản cô lại: “Cô cứ đi đi, tôi làm một loáng là xong. Dù gì hôm nay cô cũng là nhân vật chính, đừng làm việc nhà nữa.”
Lúc này Mạc Lỵ mới quay lưng rời đi.
Cô ở lỳ trong phòng tắm hơn một tiếng đồng hồ. Lúc trở ra, gian bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ không một hạt bụi.
Mạc Lỵ đến trước cửa phòng Lộ Thiên Sơn gõ gõ, nói: “Tôi tắm xong rồi, anh đi tắm đi.”
Lộ Thiên Sơn ừ một tiếng, một lát sau cũng đi vào phòng tắm.
Mạc Lỵ nhẩm tính thời gian, bước tới lối đi nối từ sảnh vào phòng ăn. Chỗ đó có bảng cầu dao điện của căn hộ.
Cô nín thở, giơ tay gạt cầu dao xuống.
Lộ Thiên Sơn vừa mặc quần áo xong, trong nhà bỗng chốc tối om.
Anh mò mẫm bước ra khỏi phòng tắm, định về phòng ngủ lấy điện thoại.
Đúng lúc đó, anh nghe thấy tiếng động, bèn xoay người nhìn về phía phòng ăn: “Mạc Lỵ, cô đấy à?”
Mạc Lỵ chầm chậm bước tới: “Là tôi.”
Lộ Thiên Sơn: “Cô đừng sợ, chắc là mất điện thôi. Tôi cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống này, để tôi gọi điện hỏi thử xem sao.”
“Chờ đã.”
Mạc Lỵ gọi anh lại.
“Sao thế?”
“Tôi hơi sợ bóng tối, anh qua đây nắm tay tôi được không?”
Trong hoàn cảnh thế này, Lộ Thiên Sơn thật sự rất khó từ chối. Trong nhà đen đặc chẳng nhìn thấy gì, anh bước lên trước hai bước, chìa tay về phía cô: “Lại đây.”
Mạc Lỵ giơ tay lên, quơ qua quơ lại giữa không trung một lúc lâu.
Đầu ngón tay Lộ Thiên Sơn chạm phải cổ tay cô, thuận đà kéo một cái, lôi người ta về phía mình.
Mạc Lỵ đứng không vững, cả người ngã nhào vào lòng anh. Lộ Thiên Sơn theo phản xạ ôm lấy bờ vai cô.
Cảm giác mát lạnh truyền tới từ đầu ngón tay khiến anh có chút bối rối. Hai cơ thể dán chặt vào nhau, anh nhận ra ngay lúc này cô đang mặc rất ít vải.
Đúng lúc vừa tắm xong chuẩn bị đi ngủ, làm gì có ai còn khoác thêm áo khoác cơ chứ.
Lộ Thiên Sơn kéo cổ tay cô dò dẫm đi đến bên mép giường, nói: “Cô ngồi đây đợi tôi một lát, tôi đi lấy điện thoại.”
Mạc Lỵ đưa tay tóm ngược lại cổ tay anh. Lộ Thiên Sơn tưởng cô vẫn còn sợ bóng tối, vừa định lên tiếng dỗ dành, thì mùi hương thoang thoảng của sữa tắm đã xộc thẳng vào mũi.
“Lộ Thiên Sơn.”
Hơi thở ấm nóng phả thẳng vào môi anh, đầu óc Lộ Thiên Sơn bỗng chốc ngừng hoạt động.
Mạc Lỵ ôm choàng lấy cổ anh, thì thầm: “Tôi thích anh.”
Tim Lộ Thiên Sơn thắt lại, ngay sau đó là cảm giác nóng rực truyền đến từ môi.
Mạc Lỵ đang hôn anh!
Trong căn phòng ngủ tối đen như mực, Mạc Lỵ vừa hôn vừa dùng ngón tay lùa vào cổ chiếc áo phông của anh.
Hơi rượu trắng từ bữa tối vẫn còn đang thiêu đốt dạ dày, xông lên làm đầu óc anh choáng váng.
Nhưng anh không hề say. Anh tóm chặt lấy cổ tay Mạc Lỵ, định kéo người ra, nào ngờ tối nay cô đã hạ quyết tâm, cứ ôm ghì lấy cổ anh nhất quyết không chịu buông.
“Anh đừng từ chối tôi.”
“Không được.”
Lộ Thiên Sơn căn bản không chịu nổi sự cọ xát khơi gợi của cô, giọng nói đã bắt đầu run rẩy mất kiểm soát, “Cô định làm gì?”
“Anh là đồ ngốc hả?”
Mạc Lỵ lại một lần nữa chặn kín môi anh.
Trong lúc giằng co, hai người đâm sầm vào tủ quần áo, phát ra một tiếng “rầm” thật lớn.
Bóng tối có thể phóng đại vô hạn những dục vọng ẩn sâu bên trong con người, huống hồ Lộ Thiên Sơn cũng đâu phải là hoàn toàn không có cảm giác với Mạc Lỵ.
Thực ra người bạn học mà hôm nay anh đi gặp chính là cậu bạn thân cùng phòng thời đại học. Hai người cùng học chung một thành phố, rồi lại làm việc cùng một thành phố, mối quan hệ vô cùng thân thiết.
Sau khi nhận ra bản thân có những cảm xúc khác lạ với Mạc Lỵ, anh đã tìm đến bạn mình để xin lời khuyên.
Trước nay Lộ Thiên Sơn không phải là người có tính cách trốn tránh. Đã xác định được tình cảm, thì cứ mạnh dạn thăm dò xem đối phương có cảm tình với mình hay không. Nếu có, thì chọn một thời điểm thích hợp để tỏ tình, như vậy hai người có thể thuận lý thành chương ở bên nhau.
Nhưng anh không ngờ chỉ mới mất điện một lát, Mạc Lỵ đã chủ động nhào tới.
Lộ Thiên Sơn cảm thấy làm vậy chẳng khác nào đang lợi dụng con gái nhà người ta, trán rịn đầy mồ hôi, anh cố đẩy cô ra.
Mạc Lỵ lại uốn éo quyến rũ như một con rắn xinh đẹp. Lộ Thiên Sơn nghiến răng: “Cô chắc chắn muốn như vậy sao?”
Đáp lại anh là tiếng rên rỉ mê hoặc của Mạc Lỵ.
Lộ Thiên Sơn ôm chặt lấy cô bước tới trước, cả hai cùng ngã nhào xuống giường.
Đèn đuốc tối om cũng chẳng cần bận tâm nữa.
Lộ Thiên Sơn ngủ rất say, chuyện đó nếm tủy biết vị, hai người quấn lấy nhau gần như suốt cả đêm.
Mãi đến khi nhà có điện trở lại, anh mới bị đánh thức.
Tối qua chưa kéo rèm cửa, Lộ Thiên Sơn nhíu mày ngồi dậy. Người nhà gọi điện hỏi năm nay anh có về quê ăn tết không, vì năm ngoái anh không về.
“Có về ạ.”
Lộ Thiên Sơn đáp.
Người nhà hỏi han thêm vài câu rồi mới cúp máy.
Mạc Lỵ không có trên giường. Lộ Thiên Sơn nhíu mày: “Chẳng lẽ dậy nấu đồ ăn sáng rồi sao?”
Anh mặc quần áo rồi đi thẳng ra bếp, nhưng gian bếp vẫn giữ nguyên hiện trạng như lúc được dọn dẹp tối qua.
“Tiểu Mạc?”
Lộ Thiên Sơn đi từ bếp về phía phòng tắm, “Em có ở trong đó không?”
Vẫn không có tiếng trả lời.
Lộ Thiên Sơn lờ mờ cảm thấy có điều chẳng lành, xoay người bước nhanh về phía phòng ngủ dành cho khách. Anh nắm lấy tay nắm cửa, dứt khoát đẩy cửa bước vào.
Ga giường phòng khách phẳng phiu gọn gàng, tất cả những đồ đạc thuộc về Mạc Lỵ đều biến mất tăm.
Sắc mặt Lộ Thiên Sơn trở nên vô cùng khó coi. Anh sải những bước dài quay lại phòng mình, lấy điện thoại gọi cho Mạc Lỵ.
Nhưng giọng nói thông báo tự động máy móc vang lên báo cho anh biết đối phương đã tắt máy.
Tất cả mọi chuyện đều đã được lên kế hoạch từ trước, Lộ Thiên Sơn còn gì mà không hiểu nữa, nhưng anh không hiểu tại sao cô lại phải bỏ đi?
Chẳng phải tối qua còn nói thích anh sao?
Thích anh rồi tại sao lại phải rời đi?
Lộ Thiên Sơn sắp bị người phụ nữ này làm cho phát điên rồi.
Anh thay quần áo, vớ lấy điện thoại và chìa khóa xe ở tủ giày rồi lao vọt ra ngoài.
Có vô vàn cách để một người rời khỏi Tuy Giang: Sân bay, ga tàu cao tốc, bến xe khách… Lộ Thiên Sơn không biết cô sẽ chọn phương tiện nào.
Anh ngồi trong xe, gọi điện thoại cho bạn bè: “A lô? Giúp tôi một việc được không? Chạy ra bến xe khách một chuyến giúp tôi với. Bạn gái tôi giận dỗi bỏ nhà đi rồi, tôi gửi ảnh cho cậu nhé.”
Tiếp đó lại dùng đúng câu nói ấy gọi cho một người bạn khác, chỉ đổi địa điểm thành ga tàu cao tốc.
Còn bản thân anh thì lái xe chạy thẳng ra sân bay.
Mạc Lỵ, tốt nhất là cô vẫn chưa rời khỏi Tuy Giang.
Lộ Thiên Sơn vốn là một người vô cùng điềm tĩnh, đây là lần đầu tiên anh sinh ra cảm giác nôn nóng cáu bẳn vì một cột đèn đỏ.
Cảm xúc xa lạ này kéo căng những dây thần kinh đang căng như dây đàn của anh, khiến sống lưng rịn ra một tầng mồ hôi lạnh.
“Khốn kiếp.”
Nhìn đèn đỏ còn ba mươi giây, Lộ Thiên Sơn mất kiểm soát đập mạnh một cái vào vô lăng.
Anh chưa từng gặp người phụ nữ nào như vậy. Lần đầu tiên trao cho anh, còn nói thích anh, ngủ với anh xong thì sáng hôm sau bỏ trốn mất tăm.
Lộ Thiên Sơn nghiến răng hằn học: “Để xem anh bắt được em thì thế nào.”
Thế giới này rộng lớn là vậy, nhưng thực sự Mạc Lỵ chẳng còn chốn dung thân.
Cô rời xa Lộ Thiên Sơn, nhưng không có nghĩa là cô sẽ rời khỏi Tuy Giang.
Một khi rời khỏi Tuy Giang, đồng nghĩa với việc cô sẽ phải rời xa Lộ Thiên Sơn hơn nữa.
Thế nên cô chẳng đến bất kỳ bến xe hay nhà ga nào cả, mà quay về căn nhà cũ của ba nuôi lúc sinh thời.
Nơi đó thực chất đã chẳng còn sót lại thứ gì, Mạc Lỵ rã rời kiệt sức, ngủ lại đó một đêm.
Thậm chí cô còn chẳng có lấy một tấm bằng đại học, biết tìm công việc gì bây giờ?
Dù sao cũng phải ổn định cuộc sống đã.
Hay là đi làm nhân viên bán hàng trong siêu thị nhỉ?
Thực ra cô rất thích siêu thị, bởi vì cô từng đi siêu thị cùng Lộ Thiên Sơn, cô rất thích cái cảm giác được dạo siêu thị cùng người mình yêu.
Nhìn những cặp đôi yêu nhau, những cặp vợ chồng trẻ, cô ghen tị đến mức muốn chết đi được.
Cô không hề biết Lộ Thiên Sơn đã tìm kiếm cô ròng rã suốt một ngày trời.
Lúc cô ngủ thiếp đi trong căn nhà hoang tàn rách nát ấy, Lộ Thiên Sơn cũng vừa mang bộ dạng thất hồn lạc phách về đến nhà.
Anh chẳng buồn cởi giày, cứ thế ngồi bệt ngay lối vào, nhắn tin WeChat cho cô:
“Anh không biết lý do gì khiến em chọn cách chạy trốn ngay sau đêm ân ái mặn nồng của chúng ta, nhưng anh hy vọng em có thể nghe điện thoại của anh.”
Tin nhắn không bị chặn, dây thần kinh căng cứng suốt cả ngày trời của Lộ Thiên Sơn mới được nới lỏng ra một chút.
Thế nên, cô ấy chỉ tắt máy, cố tình không để anh tìm thấy thôi sao?
Lộ Thiên Sơn lại liên tục gửi thêm rất nhiều tin nhắn:
“Tiểu Mạc, chúng ta nói chuyện một chút được không?”
“Em nghe điện thoại của anh được không? Tại sao em lại bỏ đi, ít nhất cũng phải cho anh một lý do. Có đúng không?”
“Đêm qua là vì em nói thích anh, nên anh mới không kiềm chế được bản thân. Nếu em cảm thấy ấm ức, em có thể báo cảnh sát.”
“Anh xin lỗi, em nghe điện thoại của anh đi, được không?”
“Anh thực sự rất lo lắng, anh muốn biết bây giờ em đang ở đâu.”

Suốt cả một đêm, anh cứ đứt quãng gửi đi vô số tin nhắn.
Mạc Lỵ không dám bật máy, mãi cho đến sáng ngày hôm sau mới không nhịn được mà mở nguồn lên.
Tin nhắn của Lộ Thiên Sơn đổ về tới tấp như bông tuyết bay. Mạc Lỵ đọc đi đọc lại biết bao nhiêu lần, đáy mắt dần bao phủ một tầng sương mờ nhạt.
Lộ Thiên Sơn thực sự đang đi tìm cô ư?
Vì sao chứ? Vì thích cô hay vì lý do nào khác?
Chưa đợi cô nghĩ thông suốt mớ bòng bong này, một dãy số quen thuộc chợt hiện lên.
Tay Mạc Lỵ run rẩy, vô tình bấm nhầm vào nút từ chối màu đỏ.
Nhưng Lộ Thiên Sơn vất vả lắm mới gọi thông được số này, sao có chuyện dễ dàng bỏ cuộc như vậy được.
Anh lại tiếp tục gọi lại. Mạc Lỵ cứ để mặc cho chuông điện thoại reo vang, cũng không dám nghe máy.
Lộ Thiên Sơn kiên nhẫn gọi lại lần thứ ba.
Trong lúc Mạc Lỵ vẫn còn đang chần chừ do dự, cuộc gọi tự động ngắt kết nối.
Tin nhắn WeChat nhảy ra: “Nghe điện thoại đi, anh cầu xin em đấy!”
Trái tim Mạc Lỵ run lên. Lúc cuộc gọi thứ tư gọi đến, trong đáy mắt cô chỉ ngập tràn ba chữ “anh cầu xin em”. Cô cắn chặt môi, ấn nút nhận cuộc gọi.
Dường như Lộ Thiên Sơn không dám tin mình cuối cùng cũng gọi được, anh ngẩng phắt đầu lên, khàn giọng hỏi: “Em đang ở đâu?”
Mạc Lỵ im lặng không đáp.
“Em đang ở đâu?”
Gân xanh trên trán Lộ Thiên Sơn giật giật, nhưng vẫn cố gắng đè nén cảm xúc cho thật bình tĩnh, sợ làm cô hoảng sợ bỏ chạy mất, “Em nhất định bắt anh phải cầu xin em thì mới chịu nghe đúng không?”
“Khu nhà cũ.”
Lộ Thiên Sơn sững sờ, bật dậy đẩy cửa xông ra ngoài. Vừa đi vừa nói thẳng vào điện thoại: “Đứng đó đợi anh, không được phép đi đâu hết, nửa bước cũng không được đi, nghe rõ chưa?”
Mạc Lỵ khẽ “vâng” một tiếng.
“Không được tắt máy.”
Quãng đường lái xe mất một tiếng đồng hồ, Lộ Thiên Sơn rút ngắn xuống chỉ còn bốn mươi phút.
Mạc Lỵ nghe tiếng bước chân vang lên đều đặn trong điện thoại, cô nắm chặt điện thoại bước ra khỏi cánh cửa gỗ xập xệ.
Nơi này vốn dĩ đã chẳng còn ai sinh sống, chỉ còn thưa thớt vài ông bà lão bám trụ lại đây.
Lộ Thiên Sơn bước nhanh lên lầu ba, ba bậc thang gộp làm một. Giây phút nhìn thấy Mạc Lỵ, anh mới cúp điện thoại.
Mạc Lỵ mở to hai mắt, anh thực sự đã đến rồi?
“Anh…”
“Em bị ngốc đấy à?”
Lộ Thiên Sơn chỉ vào căn nhà tồi tàn phía sau cô, “Cái cánh cửa rách nát này anh đạp một phát là bung. Dù em có bỏ nhà đi bụi, thì cũng phải tìm một nơi nào đó an toàn chứ. Em có biết thời gian một ngày một đêm có thể xảy ra bao nhiêu chuyện tồi tệ không?”
“Em…”
“Còn nữa, em chạy cái gì mà chạy? Em đã chịu trách nhiệm với anh chưa mà dám bỏ chạy?”
Lộ Thiên Sơn hậm hực thở hắt ra một hơi, “Mạc Lỵ, em ức hiếp người quá đáng rồi đấy nhé?”
“Em…”
Mạc Lỵ cạn lời, cô hoàn toàn không biết phải nói gì.
Lộ Thiên Sơn bước tới nắm lấy cổ tay cô: “Đi khỏi đây cùng anh.”
Mạc Lỵ khẽ vùng vằng giãy giụa: “Em còn đồ đạc chưa lấy.”
Lộ Thiên Sơn đành phải kéo cô vào nhà cùng thu dọn.
“Nhanh tay lên một chút, chúng ta về nhà rồi nói chuyện tử tế.”
Mạc Lỵ vừa thu dọn đồ đạc, vừa lén dùng khóe mắt để quan sát anh, lời nói đến khóe môi rồi lại nuốt xuống.
Lộ Thiên Sơn nhận ra, nói: “Muốn nói gì thì cứ nói đi.”
Mạc Lỵ xoay người ngồi xuống mép giường, rũ mắt xuống: “Tại sao anh lại đến tìm em?”
Lộ Thiên Sơn kéo chiếc ghế sứt sẹo ra ngồi xuống đối diện cô, hỏi ngược lại: “Vậy tại sao em lại bỏ đi, lại còn bỏ đi ngay sau khi chúng ta vừa phát sinh quan hệ?”
Mạc Lỵ gượng gạo nhếch mép, làm bộ bình thản: “Chuyện tình một đêm của người trưởng thành là chuyện quá đỗi bình thường, có gì đáng để nói đâu chứ.”
Lộ Thiên Sơn: “Người khác thấy bình thường hay không thì anh không biết, nhưng đối với anh thì không. Đã lên giường với em, thì anh cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần làm bạn trai em rồi. Em không nói không rằng bỏ đi như thế, em coi bản thân mình là cái gì thế?”
“Anh nói gì cơ?”
Mạc Lỵ ngẩng phắt đầu lên nhìn anh chằm chằm.
“Anh hỏi em coi bản thân mình là cái gì, rồi em coi anh là cái gì?”
“Không phải.”
Mạc Lỵ lắc đầu, “Câu trên cơ.”
Lộ Thiên Sơn ngớ ra, lúc này mới hiểu ý cô. Anh khẽ thở dài, nói: “Nếu anh không thích em, thì anh sẽ không bao giờ để mặc cho chuyện đó xảy ra.”
“Tiểu Mạc, đêm qua là lỗi của anh, anh không nên…”
Lộ Thiên Sơn cố gắng hạ mình xuống thấp nhất có thể, “Nếu em cảm thấy ấm ức, em có thể…”
“Em không hề thấy ấm ức.”
Mạc Lỵ cắt ngang lời anh, “Chuyện đó cũng không phải lỗi của anh. Là do em cố tình quyến rũ anh, cầu dao điện cũng là do em gạt xuống.”
Lộ Thiên Sơn: “Vậy nếu đã như thế rồi, sao em còn phải bỏ đi?”
Mạc Lỵ lại cúi đầu nhìn mũi giày: “Vì anh không thích em, đương nhiên em phải đi rồi.”
Lộ Thiên Sơn sốt ruột: “Anh chưa từng nói là anh không thích cô. Chỉ là độc thân lâu rồi, tuổi tác cũng không còn trẻ trung gì nữa. Nếu bắt đầu một mối quan hệ mới, anh hy vọng nó sẽ ổn định, có thể hướng tới hôn nhân. Anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, anh cũng sẽ phải cân nhắc xem tính cách của hai chúng ta có hợp nhau không, có thể sống chung với nhau lâu dài hay không. Có thể anh suy nghĩ hơi nhiều, chỉ là anh chưa kịp bày tỏ với em, thì đã không cưỡng lại được sự cám dỗ của em. Là lỗi của anh.”
Mạc Lỵ lí nhí nói: “Em không có bằng cấp.”
Lộ Thiên Sơn: “Anh không quan tâm.”
“Em không có ba mẹ, ngoài tấm thân này ra em chẳng có gì cả.”
“Chuyện này anh vẫn luôn biết. Đây không nên là lý do để em tự ti. Chính vì vậy, e, càng phải nhớ đến tình yêu thương mà ba mẹ nuôi đã dành cho em. Em phải sống thật tốt mới không phụ công ơn dưỡng dục của họ.”
Nước mắt trào ra khỏi khóe mi, cổ họng Mạc Lỵ đau xót khôn tả, cô nghẹn ngào: “Anh nói thật chứ?”
Lộ Thiên Sơn đưa tay lau nước mắt cho cô, nói: “Đương nhiên là thật. Anh cũng sắp ba mươi rồi, Tiểu Mạc à, đến lúc phải kết hôn rồi. Em không có nhà, vậy anh sẽ cho em một mái nhà.”
So với những lời đường mật yêu đương, hai chữ “mái nhà” đối với Mạc Lỵ lại càng có sức sát thương mãnh liệt, khiến cô chẳng thể nào kháng cự nổi.
“Chỉ cần em gật đầu là được.”
Lộ Thiên Sơn nhìn đỉnh đầu cô, dịu dàng nói, “Anh sẽ đưa em về nhà.”
Mạc Lỵ không muốn anh nhìn thấy những giọt nước mắt của mình, cô vòng tay ôm ghì lấy cổ anh, rúc mặt vào hõm vai anh gật đầu lia lịa.
Lộ Thiên Sơn trút được gánh nặng trong lòng, anh mỉm cười: “Đừng khóc nữa, anh đưa em về nhà.”
“Vâng.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Trộm Ngọc Ôm Vào Lòng – Chương 126

Chương 126

Mạc Lỵ gặp lại Lộ Thiên Sơn, trái tim vẫn cứ rục rịch xao xuyến không thôi.
Với điều kiện anh vẫn còn độc thân, cô có muốn quyến rũ cũng chẳng mang gánh nặng gì.
Người ta thường nói chưa đâm đầu vào tường nam thì chưa chịu quay đầu, biết đâu phong cảnh phía sau bức tường kia lại đáng để đổ máu một phen thì sao.
Cô mặt dày mày dạn cố tình bắt gặp Phó Hoài Chu, lại còn ngay trước mặt Bùi Yên.
Cô thừa biết, chỉ cần có Bùi Yên ở đó, Phó Hoài Chu sẽ rất dễ nói chuyện.
Khi Bùi Yên hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và Phó Hoài Chu, vì sự ích kỷ của bản thân, cô đã nắm lấy tay Lộ Thiên Sơn, giả vờ làm bạn gái anh.
Quả nhiên, vì nể mặt sếp nên Lộ Thiên Sơn đành phải hùa theo cô diễn kịch, chỉ là về đến phòng rồi thì thái độ lại trở nên xa cách.
Cô toại nguyện được trở về Tuy Giang, dọn vào ở trong nhà của Lộ Thiên Sơn.
Căn hộ của Lộ Thiên Sơn nằm cách công ty không xa. Đây là căn nhà hai phòng ngủ anh mua được sau hai năm đi làm.
Mạc Lỵ nằm bò trên ghế sô pha, chán nản nhắn tin cho Lộ Thiên Sơn, hỏi anh chừng nào về, còn kêu là mình đói bụng rồi.
Lộ Thiên Sơn có cảm giác như mình đang rước một bà cố nội về hầu hạ vậy.
Thực ra Mạc Lỵ biết nấu ăn, nhưng gian bếp của Lộ Thiên Sơn lại sạch bóng không dính một hạt bụi, trong tủ lạnh thì chỉ có lèo tèo vài quả trứng gà.
Chưa được sự cho phép của chủ nhà, cô cũng không tiện tự ý nổi lửa.
Lộ Thiên Sơn đi làm về, xách theo ba món mặn một món canh.
Thịt gà xào cay, cá nấu dưa chua, nấm thập cẩm nấu niêu đất, thêm một tô canh đậu hũ và hai suất cơm trắng.
Dạo trước ở khách sạn tại Hải Nam, cô còn có thể uốn éo vòng eo quyến rũ Lộ Thiên Sơn, hết sờ cằm rồi lại ngồi lên đùi anh. Ấy thế mà thoắt cái bước vào không gian riêng tư của anh, Mạc Lỵ lại biến thành con rùa rụt cổ.
Lúc túc trực ở lối vào cửa chờ Lộ Thiên Sơn về, cô chợt nảy sinh một ảo giác như thể bản thân đang cùng anh trải qua những tháng ngày sống chung của đôi vợ chồng trẻ.
Thế nên mấy trò lả lơi đong đưa đó cũng chẳng tiện mang ra diễn nữa.
Lộ Thiên Sơn thấy cô cứ ngẩn ngơ, liền ngước mắt hỏi: “Sao không ăn đi? Cô không thích à?”
Mạc Lỵ vội vàng lắc đầu, nói: “Thực ra tôi biết nấu ăn, nhưng gian bếp nhà anh sạch quá, tôi ngại không dám vào. Hơn nữa trong tủ lạnh cũng chẳng có thức ăn gì.”
Lộ Thiên Sơn: “Tôi không biết nấu ăn, chỉ thỉnh thoảng tự làm bữa sáng thôi. Nếu cô muốn tự nấu thì có thể dùng điện thoại gọi dịch vụ đi chợ giúp để giao đồ ăn tới, lúc đó tôi sẽ thanh toán lại cho cô.”
“Tôi không có ý đó, chút tiền chợ đó tôi vẫn có mà.”
Lộ Thiên Sơn nương theo lời cô mà hỏi: “Đang chơi vui vẻ ở ngoài đó, sao cô nhất định phải quay lại Tuy Giang?”
Nơi này vốn dĩ là chỗ chất chứa bao vết thương lòng của cô, theo lý mà nói thì chẳng có gì đáng để quay về cả.
Mạc Lỵ nửa đùa nửa thật đáp: “Sao anh lại hỏi nữa rồi, hỏi bao nhiêu lần rồi chứ. Thôi được rồi, tôi thừa nhận, tôi vì anh nên mới quay lại đấy.”
Lộ Thiên Sơn: “…”
Người phụ nữ này đúng là trong miệng chẳng có lấy một câu nói thật.
Có điều anh cũng miễn dịch được đôi phần rồi. Mấy hôm nay, cứ hỏi một lần là cô lại trả lời y như vậy.
“Tôi không quan tâm lý do cô quay lại là gì, nhưng tốt nhất cô nên hạn chế đến gặp bà chủ đi.”
Mạc Lỵ: “Chuyện này thì đương nhiên tôi biết. Người ta là thân phận gì chứ, chịu hạ mình kết bạn WeChat với tôi, lẽ nào tôi lại dám ảo tưởng coi người ta là bạn bè thật sao. Chút tự biết thân biết phận này tôi vẫn có, anh cứ yên tâm.”
Lộ Thiên Sơn nhíu mày, anh cũng không có ý đó.
Nhưng chuyện A Lâm bị tên đại gia lừa gạt mang thai, cô cũng không thể kể cho Lộ Thiên Sơn nghe được. Bởi vì nhiệm vụ hiện tại của Lộ Thiên Sơn là thay mặt Phó Hoài Chu giám sát cô.
Đã bị giám sát rồi thì khi cô đi ra ngoài đương nhiên phải báo lại một tiếng với Lộ Thiên Sơn.
Ngày hôm sau Lộ Thiên Sơn đi làm như bình thường. Mạc Lỵ thức dậy rồi nấu vội chút gì đó ăn lót dạ.
Tối qua Lộ Thiên Sơn có dặn cô, ở ngăn dưới tủ lạnh có bánh bao đông lạnh và bánh trôi nước.
Bữa sáng cô luộc bánh trôi, bữa trưa luộc bánh bao. Ăn xong cô liền rửa chén đĩa xếp ngay ngắn lại chỗ cũ, còn lau chùi mặt bếp đến mấy lần.
Buổi tối Lộ Thiên Sơn lại tiếp tục mang đồ ăn ngoài về. Nhìn thấy lớp dầu mỡ nổi lềnh phềnh bên trên, Mạc Lỵ hơi nhíu mày, cô chẳng có cảm giác thèm ăn chút nào.
Nhưng cô cũng không nói gì, trên mặt vẫn giữ vẻ vui tươi, nói với Lộ Thiên Sơn: “Ngày mai là thứ bảy rồi, lát nữa chúng mình ra ngoài dạo chút đi?”
Những lúc không phải làm việc, thực chất Lộ Thiên Sơn là một người rất thích ở nhà, nghe vậy, anh dừng đũa, nhìn cô: “Ra ngoài làm gì?”
“Đi siêu thị mua đồ ăn chứ sao. Ngày nào cũng ăn đồ ngoài không tốt cho sức khỏe đâu.”
Lộ Thiên Sơn: “Tôi thấy cũng bình thường mà.”
“Nhưng mà người ta muốn báo đáp anh cơ.”
Mạc Lỵ giả vờ hụt hẫng, “Ăn nhờ ở đậu nhà anh mãi tôi cũng ngại lắm. Hơn nữa bây giờ tôi chẳng còn lấy một người thân, anh bảo tôi nấu cơm cho ai ăn bây giờ tôi cũng chẳng tìm được người…”
Nói đến đây, cô thế mà lại khẽ nấc lên một tiếng nghẹn ngào.
Lộ Thiên Sơn: “… Đi, không được khóc.”
Mạc Lỵ đắc ý nhếch mép. Hứ, đàn ông thối, đúng là khẩu xà tâm phật mà.
Thực ra Lộ Thiên Sơn cũng biết cô đang giả vờ, nhưng chẳng hiểu sao anh không có cách nào làm lơ được.
Con người ai mà chẳng yêu bằng mắt. Mạc Lỵ vốn dĩ xinh đẹp sắc sảo nhường ấy, là đàn ông nhìn thấy ai mà chẳng mềm lòng.
Lộ Thiên Sơn cũng có gu thẩm mỹ bình thường của một người đàn ông, đương nhiên cũng không nỡ nhìn người đẹp rơi lệ.
Thêm một lý do nữa là, hễ cô khóc, anh lại luôn có cảm giác như chính mình vừa bắt nạt cô vậy.
Ăn tối xong, Mạc Lỵ về phòng.
Quần áo cô mang về rất ít, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài bộ.
Cô rất thích những trang phục có màu sắc tươi tắn sặc sỡ, chẳng hạn như vàng tươi, đỏ rực, xanh lá mạ, hồng sen… tóm lại màu nào nổi bật là cô thích.
Mạc Lỵ chọn một chiếc váy hai dây ôm sát màu đỏ, phần thân dưới xẻ tà cao tít lên tận đùi.
Cô lấy chiếc kẹp tóc màu đen trên tủ đầu giường, giơ tay túm gọn mái tóc dài cuộn búi lên cao, cố tình buông lơi một lọn tóc bên má, tạo cảm giác lười biếng mà vẫn toát lên vẻ quyến rũ tự nhiên.
Lộ Thiên Sơn cũng thay một bộ đồ thoải mái, suy cho cùng đi siêu thị đâu thể mặc vest được.
Mạc Lỵ nở nụ cười tươi rói bước đến trước mặt Lộ Thiên Sơn. Đồng tử của Lộ Thiên Sơn khẽ rung lên, miệng há ra rồi lại ngậm vào.
Người phụ nữ này chắc hẳn không biết diện mạo và vóc dáng của mình có sức sát thương cỡ nào. Đã vậy còn ăn mặc thế này, e là chẳng để cho những cô gái khác đi trên đường có con đường sống nữa rồi.
Nhưng quyền tự do ăn mặc là của người ta, anh cũng chẳng có tư cách gì để xen vào.
Lộ Thiên Sơn dẫn cô vào thang máy. Khi hai người xuống đến tầng 13 thì có hai người đàn ông bước vào.
Lộ Thiên Sơn nhận ra rất rõ ánh mắt kinh ngạc của đối phương, khóe mắt cứ liên tục lén lút dò xét Mạc Lỵ.
Mạc Lỵ quàng tay ôm lấy cánh tay Lộ Thiên Sơn. Anh vừa định hất ra thì lại bắt gặp ánh mắt dòm ngó của người đàn ông kia, nên lại lặng lẽ hạ tay xuống.
Người đàn ông kia nhìn Lộ Thiên Sơn, dường như muốn tìm kiếm điểm gì ở anh có thể thu hút được người đẹp.
Nhưng cũng chỉ nhỉnh hơn người bình thường ở khuôn mặt hài hòa dễ nhìn một chút, vóc dáng cao ráo hơn một chút, chiếc đồng hồ đeo trên tay cũng chỉ loanh quanh khoảng hơn một vạn. Đa số những người sống ở khu chung cư này đều thuộc tầng lớp tinh hoa, có chút tiền, nhưng không đến mức gọi là giàu có.
Hơn nữa nhìn tuổi tác của Lộ Thiên Sơn, chắc cũng chỉ khoảng hai mươi bảy hai mươi tám, đi làm chưa được bao lâu.
Rốt cuộc là tán đổ được cô em xinh tươi cỡ này bằng cách nào vậy?
Mạc Lỵ vốn đã quen với những ánh mắt dòm ngó của cánh đàn ông, nhưng cô không hề thích điều đó. Cô lặng lẽ đổi chỗ với Lộ Thiên Sơn, để cái dáng người cao 1m85 của anh che chắn cho mình.
Hai người đàn ông kia thấy vậy cũng ngại ngùng không dám dùng khóe mắt để nhìn trộm nữa.
Xuống đến hầm để xe, Lộ Thiên Sơn khẽ cử động cánh tay: “Buông ra.”
Mạc Lỵ bĩu môi, miễn cưỡng buông tay ra.
Nhưng buông tay không có nghĩa là chịu khóa miệng lại, cô vừa lên ghế phụ lái đã liên tục lải nhải hỏi: “Trợ lý Lộ à? Rốt cuộc anh thích kiểu con gái như thế nào vậy? Trước đây anh đã từng yêu ai chưa? Anh theo đuổi người ta hay người ta theo đuổi anh?”
Lộ Thiên Sơn: “…”
Mạc Lỵ vẫn kiên nhẫn hỏi lại lần nữa mà không hề thấy chán.
Lộ Thiên Sơn đáp: “Hồi đại học tôi có yêu một người, chẳng ai theo đuổi ai cả, tự nhiên đến với nhau thôi.”
Mạc Lỵ: “Vậy hai người yêu nhau được mấy năm?”
Vẻ mặt Lộ Thiên Sơn hơi ngượng ngùng, dường như không muốn nhắc lại chuyện cũ.
Mạc Lỵ thấy thế liền nhỏ giọng hỏi: “Không phải là bị người ta đá đấy chứ?”
Vốn tưởng đàn ông vì cái tôi cao ngất ngưởng nên sẽ chẳng đời nào chịu thừa nhận, nào ngờ Lộ Thiên Sơn gật đầu: “Cô ấy cằn nhằn tôi không có thời gian ở bên cô ấy, yêu nhau chưa đầy nửa năm đã chia tay.”
“Chuyện này ấy à, đúng là một vấn đề.”
Mạc Lỵ nghiêm túc phân tích, “Con gái nhà người ta yêu anh, tất nhiên là hy vọng anh dành nhiều thời gian ở bên cô ấy rồi. Huống hồ hồi đó hai người còn đang học đại học, thời gian rảnh rỗi đáng lẽ phải nhiều chứ.”
Lộ Thiên Sơn giải thích: “Ba mẹ tôi đều là công chức nhà nước, làm nghề giáo viên. Thế nên ngay cả lúc học đại học tôi cũng chẳng được thảnh thơi chút nào.”
Mạc Lỵ bỗng trở nên vui vẻ: “Ba tôi cũng làm giáo viên đấy, thế nên tôi rất ngưỡng mộ nghề này.”
Lộ Thiên Sơn biết người cô nhắc đến là ba nuôi của cô.
Mười lăm phút sau, chiếc xe tiến vào bãi đậu xe dưới tầng hầm của một siêu thị lớn gần đó.
Hai người đi thang máy lên tầng hai.
Lộ Thiên Sơn cũng một dạo chưa đi siêu thị. Đồ dùng sinh hoạt trong nhà cũng cần phải mua thêm, thế là anh cứ thế đi theo sau Mạc Lỵ dạo quanh các gian hàng.
Hai người đi đến khu đồ dùng cá nhân. Nhân viên bán hàng vô cùng nhiệt tình, thấy Lộ Thiên Sơn đang chọn kem đánh răng, liền lăng xăng tư vấn: “Đây là mẫu mới, hương đào trắng đấy ạ. Bên kia còn có loại màu xanh hương bạc hà nữa. Mua hai hộp sẽ được tặng kèm một cặp bàn chải đánh răng đôi, thiết kế đẹp lắm ạ.”
Lộ Thiên Sơn biết nhân viên bán hàng đã hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và Mạc Lỵ. Anh vừa định mở miệng giải thích thì Mạc Lỵ đã tiện tay ném luôn tuýp kem đánh răng vào xe đẩy.
Nhân viên bán hàng vội vàng lấy băng dính dán chặt hộp bàn chải tặng kèm vào hộp kem đánh răng, còn khuyến mãi thêm cho Mạc Lỵ một bông hoa bằng bóng bay.
Lộ Thiên Sơn nhìn Mạc Lỵ đang thích thú chơi đùa với bông hoa bóng bay: “…”
Thôi giải thích cũng bằng thừa, tốn nước bọt vô ích.
Rẽ trái rẽ phải một hồi, Mạc Lỵ cũng dừng chân tại khu đồ ăn vặt. Cô đứng trước quầy kệ lựa tới lựa lui, nhoáng cái đã nhét đầy nửa xe đẩy.
Lộ Thiên Sơn không khỏi nghi ngờ rốt cuộc cô ở nhà có chịu ăn cơm đàng hoàng hay không.
Cái khoản này có vẻ hơi trái ngược với vẻ ngoài sắc sảo, quyến rũ của cô.
Hai người di chuyển từ khu bánh kẹo nhập khẩu xuống tầng một, đập ngay vào mắt là khu đồ tươi sống.
Mạc Lỵ tỏ vẻ khá tiếc nuối, bởi vì cô không biết nấu cá, nhưng món tôm thì cô xử đẹp được.
Cô đi thẳng tới quầy mua hai cân tôm, men theo dãy tủ đông đi dọc về phía đông, mua đủ thứ thịt chân giò, sườn non, thịt nạc, thịt ba chỉ, thịt bò…
Lộ Thiên Sơn tự giác đẩy chiếc xe, còn Mạc Lỵ thì rẽ sang khu rau củ quả tha hồ chọn lựa.
Cô khệ nệ xách hai tay đầy ắp rau củ đi đến khu vực cân đồ.
Dòng người xếp hàng khá dài. Mạc Lỵ vừa mới đứng vào cuối hàng, một gã đàn ông đã sáp lại sát rạt phía sau lưng cô.
Mạc Lỵ nhíu mày, vừa quay người định bảo gã tránh xa mình ra một chút thì Lộ Thiên Sơn đã bước đến, nói: “Qua kia trông xe đẩy đi.”
Mạc Lỵ đưa hết chỗ rau củ cho anh, Lộ Thiên Sơn thế chỗ cô đứng xếp hàng.
Gã đàn ông phía sau thấy vậy đành lùi lại một bước, bộ dạng hơi sượng sùng.
Cân xong xuôi, chiếc xe đẩy cũng đã đầy ắp đồ đạc.
Hai người ngang qua khu bán trái cây, tiện tay mua thêm một chút. Lúc này, Lộ Thiên Sơn đưa mắt nhìn một gã đàn ông cứ đắm đuối dán mắt vào đường cong vòng nào ra vòng nấy của Mạc Lỵ, sơ ý thế nào mà đâm sầm luôn vào chồng sữa tươi xếp giữa lối đi.
Chị vợ gã quay đầu lại, trừng mắt lườm gã đầy cạn lời.
Lộ Thiên Sơn đưa mắt nhìn sang Mạc Lỵ. Lớp vải của chiếc váy ôm sát sạt mơn trớn những đường cong nóng bỏng của cơ thể cô. Thân hình đồng hồ cát bốc lửa thực sự đẹp đến mức chói mắt.
Anh lập tức bẻ lái chiếc xe đẩy, đi xuyên qua khu bán sữa để tiến vào khu hàng đông lạnh.
Mạc Lỵ bất giác xuýt xoa một tiếng “suỵt”.
Lộ Thiên Sơn quay sang nhìn cô:
“Lạnh à?”
Mạc Lỵ theo bản năng định đáp là không lạnh, nhưng lời đến khóe môi lại đổi thành: “Lạnh.”
Lộ Thiên Sơn khựng lại, cởi luôn chiếc áo sơ mi trắng đang khoác bên ngoài đưa cho cô: “Mặc vào đi.”
Mạc Lỵ vô thức cắn nhẹ vào lớp thịt mềm bên trong môi dưới, do dự một giây rồi mới nhận lấy chiếc áo.
Cô luồn hai cánh tay trắng muốt mềm mại vào ống tay áo, sau đó gài hai nút áo trước ngực lại. Chiếc áo mang theo hơi ấm và mùi hương nhè nhẹ của Lộ Thiên Sơn đã che chắn đi những ánh nhìn soi mói.
Mạc Lỵ khẽ cười thành tiếng, ánh mắt mang theo vẻ trêu chọc: “Anh lo lắng cho tôi đấy à?”
Lộ Thiên Sơn: “Tôi chỉ nghĩ có thể cô sẽ cần dùng đến nó.”
“Tôi không cần đâu.”
Mạc Lỵ nhướng mày, “Kệ họ nhìn đi, cùng lắm thì cũng chỉ được nhìn thôi. Anh tưởng đám đàn ông đó chỉ dán mắt vào những cô gái xinh đẹp như tôi thôi chắc? Một khi đầu óc đã đen tối, thì phụ nữ kiểu gì bọn chúng cũng nhìn được tuốt. Nhưng anh thì khác…”
Mạc Lỵ ngả người sát về phía anh, gằn từng chữ đầy ma mị và cám dỗ: “Anh có thể có được tôi.”
Giọng cô nhẹ bẫng tựa như hơi thở, chỉ đủ để hai người nghe thấy.
Lộ Thiên Sơn còn chẳng nhận ra hai tai mình vừa mới giật giật, rồi sau đó đỏ lựng lên.
Cục yết hầu của anh trượt lên trượt xuống, nhưng vẫn cố giữ lấy vẻ ngoài của một người đạo mạo, nói: “Cô bớt ăn nói hàm hồ ở chỗ đông người đi.”
Mạc Lỵ cười hì hì: “Vậy chúng ta đi thanh toán luôn, rồi về nhà nói tiếp.”
Lộ Thiên Sơn: “…”
Chịu rồi, không thể nói lý lẽ với cô được.
Lộ Thiên Sơn chủ động thanh toán tiền, Mạc Lỵ không giành trả tiền kịp với anh, mang theo vẻ nghi ngờ hỏi:
“Không phải nói là tôi trả tiền sao?”
Lộ Thiên Sơn: “Tôi thiếu chút tiền này của cô à, cô cứ giữ lại mà dùng đi.”
Nếu Mạc Lỵ không có nhu cầu mua nhà mua xe, chỉ muốn sống một cuộc sống an phận thủ thường, chẳng màng vật chất ở một thành phố nhỏ, thì có khi số tiền tích cóp được trong ba năm qua đã đủ để cô sống an nhàn cả đời.
Nhưng nếu muốn lập gia đình, an cư lạc nghiệp, thì số tiền cỏn con ấy lại chẳng bõ bèn gì.
Ở trường đại học cô theo học ngành sư phạm, bởi vì cảm kích ân đức của ba mẹ nuôi nên cô đã lập chí trở thành một giáo viên.
Nhưng người tính chẳng bằng trời tính. Những thứ mà cô trân quý nhất thảy đều lần lượt rời bỏ cô mà đi, kể cả ba mẹ nuôi của mình.
Xa rời mái trường nhiều năm như vậy, tâm thế hừng hực nhiệt huyết thuở nào đã sớm tàn phai.
“Được chăng hay chớ” chính là bức tranh chân thực nhất về cuộc đời cô lúc này.
Nếu nhất định phải nói đến điều hối tiếc, thì có lẽ đó chính là cô chưa kịp ngủ với Lộ Thiên Sơn.
Cô chưa từng ảo tưởng bản thân có thể giống như những cô gái bình thường khác, trải qua những tháng ngày yêu đương lãng mạn, rồi kết hôn, sinh con cùng Lộ Thiên Sơn. Ẩn sâu dưới lớp vỏ bọc mỹ miều hoàn hảo của Mạc Lỵ, là một linh hồn thâm trầm, mang đầy mặc cảm tự ti.
Thế nên đối với Lộ Thiên Sơn, cô chỉ muốn “từng có”, chứ không khao khát được “sở hữu” trọn vẹn.
Về đến nhà, Mạc Lỵ đem số rau củ và thịt thà mua ở siêu thị bày biện lên bệ bếp rồi bắt đầu phân loại.
Lộ Thiên Sơn như bị ma xui quỷ khiến, qua lớp cửa kính trong suốt, ánh mắt cứ dán chặt vào bóng lưng cô đang khoác chiếc áo của mình. Đôi tay cô thoăn thoắt nhặt nhạnh rau củ rồi xếp gọn gàng vào tủ lạnh.
Tiếp đó, cô lại đem đống thịt mua ở siêu thị chia nhỏ ra rồi tống vào ngăn đá.
Trong nhà không còn nhiều trứng gà, nên hai người mua thêm hẳn hai vỉ.
Mạc Lỵ lấy từng quả trứng gà xếp vào trong khay tủ lạnh. Mấy cái vỏ hộp, túi giấy nilon còn thừa đều được cô gom gọn lại sạch sẽ.
Cái nào còn dùng được thì cô cất đi, cái nào hỏng thì vứt luôn vào túi rác.
Lộ Thiên Sơn luôn vì vẻ ngoài lộng lẫy hào nhoáng của cô mà quên mất rằng, cô cũng từng trải qua những chuỗi ngày cơ cực, vất vả mưu sinh.
Thế nên mấy việc bếp núc cỏn con này đối với cô chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ.
Mạc Lỵ làm xong xuôi, xách túi rác đi ra khỏi bếp. Vừa quay người lại đã bị thu hút bởi Lộ Thiên Sơn đang đứng cách đó không xa. Cô kéo cửa lùa bước ra ngoài, hỏi: “Anh không đi tắm rồi ngủ đi, còn đứng ngây ra đó làm gì?”
Lộ Thiên Sơn chìa tay về phía cô: “Đưa rác đây.”
Mạc Lỵ bèn đưa túi rác cho anh. Bên trong không phải rác thải nhà bếp, nên Lộ Thiên Sơn dứt khoát vứt luôn ngoài cửa, để sáng mai xách xuống bỏ luôn một thể.
Mạc Lỵ thấy anh đóng cửa lại liền chỉ vào chiếc áo sơ mi trên người mình: “Tôi giặt xong rồi trả anh nhé.”
“Không cần.”
Lộ Thiên Sơn nói, “Không cần giặt đâu.”
Mạc Lỵ sửng sốt: “Vậy bây giờ tôi cởi ra trả anh luôn hả?”
Lộ Thiên Sơn khẽ gật đầu.
Đầu ngón tay thon dài của Mạc Lỵ lướt qua hàng khuy áo, để lộ ra hõm xương quai xanh trắng ngần.
Ánh mắt Lộ Thiên Sơn khẽ biến đổi. Cứ có cảm giác như anh đang ức hiếp cô vậy. Ngay lúc cô chuẩn bị cởi đến chiếc khuy thứ hai, Lộ Thiên Sơn buông lại một câu “cô cứ giặt sạch rồi hẵng đưa tôi” rồi quay gót sải bước dài chạy biến vào trong phòng ngủ.
Căn hộ hai phòng ngủ này chỉ có một nhà vệ sinh chung. Mạc Lỵ mỉm cười đầy thấu hiểu, bước lên trước gõ cửa phòng anh: “Anh có tắm không đấy?”
Giọng Lộ Thiên Sơn vọng ra từ trong nhà: “Cô tắm trước đi.”
Mạc Lỵ đành cung kính không bằng tuân mệnh.
Chỉ là lúc Lộ Thiên Sơn vào tắm, anh lại vô cùng hối hận vì quyết định này.
Mạc Lỵ vừa mới bước ra khỏi phòng tắm chưa được bao lâu, dẫu cho sàn nhà đã được cô lau dọn sạch sẽ, Lộ Thiên Sơn vẫn phát hiện ra hai sợi tóc dài rơi rớt lại.
Hương hoa cỏ thơm ngát từ sữa tắm còn vương vất trong không khí xộc thẳng vào mũi Lộ Thiên Sơn, khiến người đang trần như nhộng là anh cảm thấy vô cùng bứt rứt.
Mùi hương ngọt ngào đặc trưng của phụ nữ vô tình khiến anh có chút lâng lâng.
Lộ Thiên Sơn ngượng ngùng nhận ra cơ thể mình đang có những phản ứng không nên có, anh cảm thấy như mình đang xúc phạm Mạc Lỵ.
Cũng chẳng rõ bao lâu sau, dưới màn sương mù nóng rực, mùi hương cũng dần tan biến. Lộ Thiên Sơn luống cuống quấn khăn tắm, mặc vội quần áo rồi chạy biến về phòng ngủ.
Ngày hôm sau, anh lấy cớ phải tăng ca, chây ỳ đến tận chín giờ tối mới mò về nhà.
Mạc Lỵ nhìn mâm cơm đã nguội ngắt, trái tim như rơi tõm xuống vực sâu.
Suốt nửa tháng sau đó, cô có thể cảm nhận rõ ràng rằng Lộ Thiên Sơn đang cố tình né tránh mình.
Cô đành coi như không biết. Sau khi nhận được tin nhắn của A Lâm, cô thông báo với Lộ Thiên Sơn là mình ra ngoài.
Lộ Thiên Sơn tưởng cô ở nhà bức bối quá nên cũng mặc kệ cô.
A Lâm bị một tay đại gia bao nuôi trong một căn biệt thự. Mạc Lỵ lần theo thông tin đối phương cung cấp, phải vất vả lắm mới tìm được khu biệt thự đó.
Cô không đường đột xông vào cứu người. Quan sát địa hình một vòng, cô bèn quay lại chỗ của Lộ Thiên Sơn.
Nào ngờ tối nay anh lại về sớm, còn mua cho cô bao nhiêu là thức ăn.
Mạc Lỵ đứng bên bàn ăn liếc nhìn vài cái, nói: “Anh tự ăn đi, tôi không thấy thèm ăn lắm, tôi đi nghỉ trước đây.”
Lộ Thiên Sơn vội nắm lấy cổ tay cô. Vốn dĩ anh định hòa hoãn bầu không khí “chiến tranh lạnh” vô cớ này, nào ngờ lời thốt ra khỏi miệng lại nghe như đang chất vấn. Anh nói: “Cô đi đâu vậy?”
Mạc Lỵ khẽ cười, quay người nhìn thẳng vào mắt anh: “Có đi đâu đâu, chỉ là đi dạo quanh quẩn gần đây thôi. Là Phó Hoài Chu bảo anh hỏi đấy à?”
“Không phải, là…”
Là cái gì, Lộ Thiên Sơn không sao nói nên lời.
Mạc Lỵ vỗ vai anh, cười tươi như hoa: “Yên tâm đi, tôi đâu có chán sống mà dám mò đến chỗ cô Phó ăn không nói có đâu.”
“Không muốn cười thì cô đừng cười.”
Lộ Thiên Sơn cũng chẳng còn tâm trạng nào để ăn uống nữa, vạch trần luôn lớp mặt nạ giấu sau nụ cười của cô.
Khóe miệng Mạc Lỵ cứng đờ. Phải mất một lúc lâu sau, cô mới lên tiếng: “Thế cũng được, tôi không cười nữa. Trước kia phải cười với hết kẻ này đến kẻ khác, cười đến mức cứng cả mặt rồi. Bây giờ tôi mỉm cười với anh, anh lại chẳng màng đoái hoài, cũng phải thôi, là do tôi không xứng.”
Lộ Thiên Sơn rõ ràng là đã tức giận rồi: “Cô nhất định phải ăn nói như thế sao?”
Cổ họng Mạc Lỵ nghẹn đắng. Cố nén cơn xúc động, cô lại nói: “Tính cách tôi vốn dĩ lập dị, ngay cả tôi còn chẳng ưa nổi bản thân mình, rất nhiều người cũng chẳng thích tiếp xúc với tôi. Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ không làm phiền anh quá lâu đâu.”
Chỉ cần cứu được A Lâm ra, cô sẽ lập tức rời khỏi Tuy Giang.
Lộ Thiên Sơn chẳng hiểu tại sao lại biến thành anh đang đuổi cô đi vậy. Chán nản rã rời, anh quay người bước ra khỏi phòng ăn.
Mạc Lỵ nhìn đống đồ ăn gọi bên ngoài bày la liệt trên bàn, chẳng đụng đũa chút nào, cũng lẳng lặng trở về phòng mình.
Hai người cứ như một cặp tình nhân đang giận dỗi nhau một cách khó hiểu. Cả một ngày Lộ Thiên Sơn cứ thấp thỏm không yên, chạy đi cầu cứu đồng nghiệp xem nếu lỡ làm bạn giận thì phải làm sao.
Đồng nghiệp bày cách cho anh là cứ xin lỗi thật lòng, rồi mua tặng một món quà nhỏ.
Thế là tối đó tan làm, anh phi thẳng đến trung tâm thương mại mua tặng Mạc Lỵ một sợi dây chuyền mặt cỏ bốn lá bằng đá Carnelian theo lời gợi ý của nhân viên bán hàng.
Tuy Mạc Lỵ có chút giận dỗi với Lộ Thiên Sơn, nhưng nhìn thấy tủ lạnh lại được lấp đầy bởi các loại rau củ thịt cá, cô vẫn tự tay nấu hai món mặn một món canh.
Đây là lần đầu tiên Lộ Thiên Sơn được nếm thử tài nghệ nấu nướng của cô, không ngờ lại ngon đến vậy.
Thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm đầy kinh ngạc, Mạc Lỵ vẫn không kìm được lời, nói: “Có gì mà ngạc nhiên chứ. Hồi nhỏ tôi vẫn thường phụ giúp việc nhà, nấu nướng lại càng là chuyện cơm bữa.”
Lộ Thiên Sơn không tiếc lời khen ngợi: “Ngon lắm.”
Mạc Lỵ: “Ngon thì lát nữa anh rửa chén đi nhé.”
Lộ Thiên Sơn gật đầu lia lịa: “Đương nhiên rồi.”
Nói thật, nhìn Lộ Thiên Sơn quét sạch sành sanh những món mình nấu, chút hậm hực lúc trước trong lòng Mạc Lỵ cũng tan biến gần hết.
Bây giờ cô đang sống nhờ nhà Lộ Thiên Sơn, lấy tư cách gì mà giận dỗi anh chứ?
Huống hồ, anh cũng chẳng có nghĩa vụ phải nhất thiết về nhà ăn bữa tối do cô nấu.
Hành động mấy hôm trước đúng là õng ẹo ra vẻ, Mạc Lỵ khẽ cười, nói: “Anh cứ từ từ mà ăn, tôi về phòng đây.”
“Chờ đã.”
Lộ Thiên Sơn gọi cô lại, đầu không thèm ngẩng lên, chẳng biết lôi từ đâu ra một chiếc hộp đựng trang sức màu xanh nhạt đưa cho cô.
Mạc Lỵ sững sờ: “Cái gì thế?”
Lộ Thiên Sơn vẫn tiếp tục cắm cúi lùa cơm: “Tặng cô đấy, mấy hôm trước tôi cư xử hơi quá đáng.”
Mạc Lỵ ngớ người. Quà xin lỗi ư?
Nhưng sao anh phải xin lỗi cơ chứ?
“Cô xem thử có thích không nhé.”
Mạc Lỵ phát hiện cô căn bản không thể khống chế được đôi tay của chính mình.
Mở nắp hộp ra, cô càng thêm kinh ngạc. Mạc Lỵ đưa mắt nhìn Lộ Thiên Sơn, hỏi: “Anh mua hết bao nhiêu tiền thế?”
Lộ Thiên Sơn: “Không nhiều, nửa tháng lương thôi.”
Mạc Lỵ: “… Nửa tháng lương của anh là hai vạn rưỡi à?”
Lộ Thiên Sơn: “Sao cô biết giá?”
Mạc Lỵ: “Phụ nữ ai mà chẳng biết.”
Lộ Thiên Sơn: “Không đắt đâu, cô cứ cầm đi.”
Mạc Lỵ: “… Món đồ này quá đắt tiền.”
Lộ Thiên Sơn: “Tôi lỡ mua mất rồi, cũng không thể mang đi trả lại được. Nhà tôi cũng chẳng có chị em gái nào, mẹ tôi mà đeo cái này thì cũng không hợp, bà thích vàng hơn cơ.”
Mạc Lỵ khẽ liếm môi. So với giá trị vật chất, cô càng không thể cưỡng lại được sự thật rằng đây là món quà do đích thân Lộ Thiên Sơn tặng.
Sau khi cô rời đi, một chiếc áo vest, một sợi dây chuyền, bấy nhiêu đó là đủ để cô ngắm vật nhớ người.
“Vậy thì tôi…”
Mạc Lỵ biết điều này rất dễ bị mang tiếng là hám tiền hám của. Suy cho cùng trước đây cô đã từng làm một số chuyện chẳng mấy vẻ vang gì cho Phó Hoài Chu. Tuy rằng giữa cô và Lý Nguyệt Đình không có quan hệ gì mờ ám, nhưng trong mắt người khác, những hành động của cô chính là có thể bán thân vì tiền.
“Cứ cầm lấy đi, hợp với cô lắm.”
Lộ Thiên Sơn nói.
Mạc Lỵ mím chặt môi: “Cảm ơn anh, tôi rất, rất thích nó.”
Thấy cô chịu nhận quà, Lộ Thiên Sơn mới thở phào nhẹ nhõm.
Chuyện này nếu truy đến cùng, thì vốn dĩ cũng là lỗi do anh.
Là anh nảy sinh ý nghĩ bậy bạ trong phòng tắm trước, rồi đâm ra chột dạ nên mới lảng tránh người ta.
Người ta đã cất công nấu nướng bày biện cả một mâm cơm ngon lành, thế mà anh lại chẳng về ăn lấy một miếng.
Sau đó định làm hòa thì tự nhiên câu chuyện lại đi chệch hướng một cách khó hiểu.
Nếu chỉ một món đồ nhỏ bé này mà có thể khiến cô vui vẻ, Lộ Thiên Sơn cũng cảm thấy vô cùng đáng giá.
Mạc Lỵ trở về phòng ngủ, vui sướng hớn hở đeo sợi dây chuyền lên cổ.
Trong phòng không có gương, cô lén lút lẻn vào phòng tắm, đứng trước gương tạo đủ mọi kiểu dáng.
Đáy mắt như muốn nở hoa.
Rồi cô lại bắt đầu không kiểm soát được bản thân, lẩm bẩm đầy ảo tưởng: “Người đàn ông này chịu chi tiền vì mình cơ đấy. Hai vạn rưỡi mà mắt không thèm chớp lấy một cái, có phải anh ấy thích mình rồi không?”
Người phụ nữ trong gương tinh nghịch đảo tròng mắt, vô cùng ngượng ngùng buông một câu: “Chắc chắn là anh ấy thích mày rồi.”
Mạc Lỵ như người mất trí nghiêng nghiêng đầu, nở một nụ cười rẻ tiền ngốc nghếch.
“Lộ Thiên Sơn.”
Mạc Lỵ khẽ cười.
Cô mang cái tên này giấu trong miệng, nhai đi nhai lại không biết bao nhiêu lần, trái tim như muốn tan chảy ra thành nước.
Tôi thực sự rất thích anh, Mạc Lỵ thầm nhủ trong lòng.
Nếu như không có những chuyện rắc rối này, liệu anh có thích cô không?

Chương trước đó Chương tiếp theo

Trộm Ngọc Ôm Vào Lòng – Chương 125

Chương 125

Tại một câu lạc bộ cao cấp dành riêng cho hội viên.
Lộ Thiên Sơn mang theo dáng vẻ phong trần mệt mỏi vội vã chạy tới.
Trong phòng bao riêng tư số 1 trên lầu, Phó Hoài Chu đang thong thả lau những ngón tay dính rượu.
Cánh cửa phòng bao bị người ta đẩy ra, mí mắt Lộ Thiên Sơn khẽ giật.
Bởi vì cách chỗ Phó Hoài Chu không xa, có một người phụ nữ ăn mặc mát mẻ đang run lẩy bẩy.
Còn giám đốc Lưu ngồi bên tay trái Phó Hoài Chu thì lại nín thở một cách khó hiểu, vẻ mặt hơi chế giễu.
Giám đốc Lưu thấy Lộ Thiên Sơn bước vào, tưởng rằng sự việc vẫn còn cơ hội cứu vãn, liền giả vờ tức giận, trút một trận lôi đình lên đầu người phụ nữ dưới chân.
“Đồ vô dụng, hầu hạ người khác cũng không biết.”
Nói thật, từ tận đáy lòng Lộ Thiên Sơn cảm thấy bài xích với cảnh tượng trước mắt.
Phó Hoài Chu đứng dậy, bưng ly rượu Tây trên bàn lên, đổ thẳng một mạch lên đầu giám đốc Lưu không lệch một ly.
Hai cô gái ngồi bên cạnh ông ta hét lên một tiếng thất thanh rồi vội vàng chạy qua một bên.
Lộ Thiên Sơn sững sờ, hoàn toàn không ngờ tình tiết lại phát triển theo hướng này.
Anh ta theo Phó Hoài Chu cũng mới được hai tháng, thực ra chưa hiểu rõ lắm về đời sống cá nhân và tính cách của vị sếp này.
Chỉ biết năng lực làm việc của anh vô cùng xuất sắc.
“Tôi đang bàn công việc với ông, ông lại đi bàn chuyện đàn bà với tôi.”
Phó Hoài Chu ném ly rượu xuống, nhìn giám đốc Lưu béo ục ịch đầy mỡ một lượt, nói, “Ông nhờ phụ nữ mới ngồi được lên vị trí này sao? Hay là Xương Vũ các người hết người rồi, mới phái cái loại hàng hóa như ông đến bàn chuyện với tôi?”
“Thiếu, thiếu gia Phó.”
Phó Hoài Chu cười lạnh: “Thì ra ông vẫn biết tôi họ Phó cơ à.”
Trong lòng giám đốc Lưu hối hận không thôi. Ban đầu cứ tưởng chỉ là một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch mới bước chân ra xã hội.
Đã không làm việc ở tập đoàn Phong Hoa, thì ông ta hoàn toàn có thể nắm thóp được vài phần, ai ngờ người này lại chẳng màng tửu sắc.
Ngược lại bản thân lại bị mất mặt.
Lộ Thiên Sơn nháy mắt ra hiệu cho mấy cô gái bên trong, bọn họ vội vàng đứng dậy chạy biến ra ngoài.
Phó Hoài Chu sớm đã cạn kiệt hứng thú bàn chuyện công việc. Anh ngồi chưa được mười phút mà đã thấy kinh tởm muốn buồn nôn rồi.
Anh cởi áo khoác vest ném cho Lộ Thiên Sơn, nói: “Vứt đi.”
Lộ Thiên Sơn cũng không thể ngang nhiên ném thẳng áo sếp vào thùng rác ngay trước mặt sếp được, bèn khẽ gật đầu, nói: “Xe đã đợi sẵn bên ngoài rồi ạ.”
Phó Hoài Chu đã lấy ra mười phần kiên nhẫn để bàn bạc dự án đầu tiên kể từ khi về nước. Anh cố nhịn thói tự cao tự đại của đối phương, nể mặt uống vài ly rượu.
Không ngờ đối phương lại được đằng chân lân đằng đầu, đại thiếu gia họ Phó nhịn đến cực hạn, lập tức đình công.
Thế nên mới gọi Lộ Thiên Sơn tới.
Anh về nước hai tháng nay đều do quản gia đưa đón, vẫn chưa tìm được một tài xế ra hồn. Nên trong một số buổi tiệc tùng tiếp khách, Lộ Thiên Sơn đành tạm thời đảm nhận vai trò tài xế.
Vốn dĩ tối nay không cần dùng đến anh ta, ai ngờ anh không kiềm chế được tính nóng nảy, phá hỏng hết mọi chuyện.
“Đi thôi.”
Lộ Thiên Sơn vội vàng quay người bước theo.
Ai mà ngờ tối nay đúng là một ngày xui xẻo. Vừa bước ra khỏi cửa phòng bao, cánh cửa phòng bao bên cạnh đột nhiên bị người ta kéo bật ra.
Một người phụ nữ nắm chặt lấy vạt áo đang trễ trên vai lao vọt ra ngoài. Thấy sắp đụng phải Phó Hoài Chu, Lộ Thiên Sơn nhanh tay lẹ mắt bước lên cản lại.
Người phụ nữ đâm sầm vào ngực Lộ Thiên Sơn. Lộ Thiên Sơn theo quán tính lùi lại hai bước, vừa vặn dừng lại ngay sát bên cạnh Phó Hoài Chu.
Lộ Thiên Sơn thở phào nhẹ nhõm, may mà không đụng phải sếp.
Người phụ nữ bấu chặt lấy cánh tay Lộ Thiên Sơn: “Cứu tôi với, xin anh cứu tôi với.”
Lộ Thiên Sơn còn chưa kịp lên tiếng đáp lời, từ trong phòng bao đã có hai tên công tử bột mặc áo sơ mi hoa hòe bước ra.
Lộ Thiên Sơn sinh ra dưới lá cờ đỏ, lớn lên trong làn gió xuân, đương nhiên chướng mắt với mấy cái loại chuyện này, nhưng lúc này anh ta cũng thực sự khó xử.
Phó Hoài Chu nhìn qua là biết anh ta không có ý định lo chuyện bao đồng. Hơn nữa nơi này lại là câu lạc bộ dành cho hội viên, người đến đây không giàu thì cũng sang.
Nói một cách đơn giản, là anh ta không đắc tội nổi.
Cách giải quyết tốt nhất chính là để Phó Hoài Chu nhúng tay vào lo chuyện bao đồng này.
Lộ Thiên Sơn đánh bạo đưa mắt nhìn Phó Hoài Chu.
Người phụ nữ nhận ra ánh mắt của anh ta, trong lòng thầm hiểu chỉ có Phó Hoài Chu mới có thể cứu mình, thế là cũng đưa mắt nhìn Phó Hoài Chu.
Phó Hoài Chu nhìn nét mặt của cô, thoáng chốc sững sờ.
Đúng lúc này, quản lý vội vã chạy tới.
Cuối cùng Phó Hoài Chu vẫn xen vào chuyện bao đồng này. Bởi vì thân phận của anh, những kẻ khác không thể đấu lại đành phải ngoan ngoãn buông tay.
Nhưng quản lý lại tỏ vẻ không được vui cho lắm.
Mạc Lỵ là cây rụng tiền của câu lạc bộ này. Chỉ cần có cô ở đây, mấy tên công tử bột kia một đêm có thể vung ra vài chục triệu, chỉ để Mạc Lỵ cùng họ uống một ly rượu.
Nhưng số tiền đó không bao gồm việc lên giường với đối phương, mặc dù rất nhiều người đã từng có ý định đó.
Song những người đến đây dù sao cũng là những kẻ có thân phận, nên cũng chưa từng làm loạn đến mức quá khó coi.
Tối nay mấy gã công tử bột này rõ ràng là đã quá chén, Mạc Lỵ chọn bài hát cho chúng, rót rượu xong xuôi rồi ngồi yên lặng một góc hát.
Hát xong một bài liền bị sờ đùi. Cô vừa phản kháng một cái thì đã bị tát cho một bạt tai.
Lúc chạy ra ngoài, đúng lúc đụng phải Lộ Thiên Sơn.
Đưa người rời khỏi câu lạc bộ xong, thực chất Lộ Thiên Sơn cũng không hiểu tại sao Phó Hoài Chu lại cứu người phụ nữ này.
Bên ngoài gió lạnh thổi vù vù, Lộ Thiên Sơn cởi áo khoác của mình đưa cho Mạc Lỵ.
Khuôn mặt kiều diễm của Mạc Lỵ hơi cứng đờ. Trên đời này, đàn ông muốn cởi đồ của cô thì đếm không xuể, nhưng đây lại là người đầu tiên mặc áo cho cô.
Cô không nhịn được đưa mắt nhìn Lộ Thiên Sơn, lại phát hiện anh nhìn thẳng tắp về phía trước, chẳng hề ban phát cho cô một ánh nhìn.
Phó Hoài Chu ngồi hàng ghế sau, Lộ Thiên Sơn bảo Mạc Lỵ lên ghế phụ lái.
Ghế trước và ghế sau được ngăn cách, nhưng Mạc Lỵ vẫn không dám thở mạnh, cô hỏi Lộ Thiên Sơn đang ngồi ở vị trí lái xe: “Sếp của anh nhìn trúng tôi rồi sao?”
“Đừng nói năng lung tung.”
Lộ Thiên Sơn khẽ hừ giọng quát một tiếng.
Khóe mắt Mạc Lỵ liếc ra phía sau, lúc này mới hiểu ra với đẳng cấp của loại xe sang này, sếp ngồi phía sau chắc chắn có thể nghe thấy lời nói ở phía trước.
Lộ Thiên Sơn đưa người về Vãn Hương Đường, Phó Hoài Chu bảo anh ta vào trong nhà.
Chắc hẳn là có việc cần căn dặn, Mạc Lỵ đành phải đứng đợi tại chỗ.
Một lát sau, quản gia ra mời cô vào trong.
Mạc Lỵ thầm hoảng hốt trong lòng, chẳng lẽ là nhìn trúng mình thật rồi sao.
Cô khoác hờ chiếc áo vest của Lộ Thiên Sơn, theo sự dẫn đường của quản gia bước vào phòng khách.
Phó Hoài Chu ngồi trên sô pha đánh giá cô. Mạc Lỵ thường xuyên phải đối phó với đàn ông trong câu lạc bộ, tưởng rằng Phó Hoài Chu đang đợi cô chủ động.
Cô kéo chặt chiếc áo vest, lặng lẽ bước lên trước, cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng khóe mắt lại liếc về phía Lộ Thiên Sơn.
Người đàn ông trước mặt thoạt nhìn quyền cao chức trọng, đám người trong câu lạc bộ kia còn không dám đắc tội, huống hồ gì là cô.
Cô bước lên một bước, nói: “Nếu tôi… anh có thể giúp tôi thoát khỏi tay ông chủ câu lạc bộ đó được không?”
Ánh mắt Phó Hoài Chu lạnh toát:
“Cô định làm gì?”
Mạc Lỵ mặt đầy dấu chấm hỏi. Lời này không phải là tôi nên hỏi anb mới đúng sao?
Lộ Thiên Sơn nắm lấy cổ tay cô, bắt cô ngồi xuống chiếc sô pha ở đầu bên kia.
Lúc này sắc mặt Phó Hoài Chu mới dịu đi đôi chút, nói: “Tôi có một phi vụ làm ăn hái ra tiền ở đây, cô có muốn làm không?”
Mạc Lỵ không hiểu ý anh, chỉ đành ném ánh mắt cầu cứu về phía Lộ Thiên Sơn.
Lộ Thiên Sơn nhìn Mạc Lỵ, nói: “Cô có một người cha dượng đang cần ghép thận phải không?”
Mạc Lỵ chấn động: “Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, mà các người đã điều tra rõ về tôi rồi sao?”
Lộ Thiên Sơn hơi ngượng ngùng, chuyện này đối với Phó Hoài Chu chỉ tốn đúng một cuộc điện thoại thôi.
“Anh cần tôi làm gì?”
Mạc Lỵ cũng lờ mờ đoán ra rồi, người tên Phó Hoài Chu này chắc hẳn không có hứng thú với cô.
Nửa tiếng sau, Mạc Lỵ và Lộ Thiên Sơn cùng nhau rời đi.
Lộ Thiên Sơn lái xe của Phó Hoài Chu đi, sáng mai anh ta còn phải qua đón sếp.
Mạc Lỵ ngồi ở ghế phụ lái tiêu hóa một lúc lâu, mới chấp nhận được việc Phó Hoài Chu muốn lợi dụng cô để đi cạy góc tường của nhà người ta.
Cô lặng lẽ nhìn 200 ngàn tiền cọc trong thẻ, cảm thấy trên trời đúng là vừa rớt xuống một cái bánh nướng nhân thịt siêu to khổng lồ.
“Cái đó…” “
Mạc Lỵ khẽ xoay người nhìn Lộ Thiên Sơn, “Những lời sếp anh nói vừa nãy đều là sự thật sao?”
Thực ra Lộ Thiên Sơn cũng hơi mơ hồ. Đây là lần đầu tiên anh ta giải quyết chuyện riêng tư cho Phó Hoài Chu.
“Tôi về sẽ tổng hợp tài liệu về thiếu gia Lý rồi gửi cho cô, cô tự mình liệu mà lo liệu nhé.”
Mạc Lỵ thở phào nhẹ nhõm. Có số tiền này rồi, cô có thể nghỉ ngơi thật tốt vài ngày.
Khi Lộ Thiên Sơn đưa người đến một khu tập thể bằng gạch đỏ rách nát tồi tàn, anh ta thực sự bị sốc.
Rách nát, cũ kỹ, lộn xộn… Từ lối vào cầu thang bước lên, chỉ cần giẫm một cước là dẫm phải những mảng vữa tường bong tróc, thậm chí còn nồng nặc một mùi nước tiểu hôi khai.
Bây giờ những người ở đây ngoài người già ra, thì chỉ còn những người thuê trọ giống như Mạc Lỵ và dân công nhân từ quê lên thành phố làm thuê.
Bọn họ đều có một đặc điểm chung, đó chính là nghèo.
Lộ Thiên Sơn lái xe vừa xuất hiện ở đây, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả những người trong và ngoài tòa nhà.
Mạc Lỵ hít sâu một hơi, cởi áo khoác trả lại cho anh ta, nói: “Cảm ơn anh đã đưa tôi về.”
Sau đó không ngoảnh đầu lại bước thẳng vào trong cầu thang.
Mấy tên ế vợ ở tầng hai nhe hàm răng vàng khè huýt sáo một tiếng, rồi gào to lên lầu: “Thầy Mạc ơi, bé Mạc Lỵ nhà ông về rồi kìa. Lần này còn dẫn theo một thằng đi xe xịn về nữa đấy.”
Lời này vừa thốt ra đã khiến những người xung quanh cười ồ lên, điệu cười nghe chói tai vô cùng.
“Xem ra đi làm ở câu lạc bộ câu được cá lớn rồi nha. Đây lại là thằng công tử bột não tàn nhà nào thế, cẩn thận không lại bị cắm sừng cho bây giờ.”
Sự giễu cợt trơ trẽn rành rành chĩa thẳng vào Lộ Thiên Sơn đang đứng dưới lầu. Lộ Thiên Sơn cau mày.
Cô ấy sống ở nơi thế này sao?
“Cái thằng Lý khốn kia, mẹ mày nhìn cái quái gì mà nhìn. Một con điếm thì có cái đếch gì mà xem, mày lăn vào nhà cho bà.”
Người đàn bà bên dãy nhà phía tây văng tục chửi thề. Đối với Lộ Thiên Sơn mà nói, đúng là dơ bẩn không lọt lỗ tai.
Mạc Lỵ hít sâu một hơi. Nếu không phải vì Lộ Thiên Sơn đang đứng đây, cô đã sớm chửi lại rồi.
Cô nở một nụ cười ngọt ngào, bước đến trước một cánh cửa sắt gõ gõ: “Ba ơi, con về rồi.”
Bên trong không có động tĩnh gì.
Mạc Lỵ lại gõ: “Ba ơi, ba mở cửa cho con đi.”
“Mày cút đi cho tao.”
Bên trong vang lên tiếng gầm gừ hụt hơi của một ông lão.
Ông sống ở đây nửa đời người, thanh danh trong sạch trước kia đều bị nhận chìm xuống bùn đen kể từ lúc con gái đi làm gái hầu rượu trong câu lạc bộ.
Ông đã nói rõ là không chữa bệnh nữa, nhưng Mạc Lỵ nhất quyết không đồng ý.
Lúc đầu ông không biết, nhưng biết rồi thì không thể để cô tiếp tục làm như vậy được nữa.
Nhưng đứa trẻ này cứ khăng khăng làm theo ý mình, như thể đang đâm từng nhát dao vào tim ông.
“Mày không phải con ruột của tao. Tao nhận nuôi mày, mày nợ tao thì cũng đã trả hết từ lâu rồi. Từ nay về sau đừng có đến đây nữa.”
“Ba ơi, ba nói nhăng nói cuội gì thế. Con mãi mãi là con gái của ba, ba mở cửa cho con được không?”
Nhưng bên trong vẫn im ỉm không tiếng động.
Tên ế vợ ở tầng hai lại cười bỉ ổi “Bé Mạc Lỵ ơi, cưng gọi anh là ba đi, anh mở cửa cho cưng nhé, ha ha ha…”
Mạc Lỵ vớ lấy đống đồ tạp nham bên ngoài ném thẳng xuống lầu. Tên dưới lầu đã quen với trò này liền né tránh cái vèo, miệng vẫn không buông tha buông lời ong bướm chọc ghẹo.
Lộ Thiên Sơn nhẫn nhịn hồi lâu, cuối cùng vẫn bước lên lầu.
Phen này thì người xem náo nhiệt lại càng đông hơn.
Ai nấy đều tò mò xem đây là gã nhân tình nào của Mạc Lỵ, thế mà lại đi chiếc xe xịn đến thế.
Mạc Lỵ tưởng Lộ Thiên Sơn đã rời đi, nào ngờ anh lại đi lên, nhất thời đứng ngây ra.
Lộ Thiên Sơn đưa áo khoác của mình cho cô, nói: “Cô vẫn chưa cho tôi thông tin liên lạc. Ngày mai lúc gửi tài liệu cho cô tôi cần phải liên lạc mà.”
Mạc Lỵ vội vàng trao đổi số điện thoại với anh.
Ông cụ bên trong vẫn kiên quyết không mở cửa, Mạc Lỵ cũng hết cách, đành phải nói: “Ba, ngày mai con lại đến thăm ba.”
Sau đó liền đi theo Lộ Thiên Sơn xuống lầu.
“Bây giờ tôi đưa cô đi đâu?”
Lộ Thiên Sơn hỏi cô.
Mạc Lỵ đáp: “Phiền anh đưa tôi đến chỗ một người bạn của tôi với nhé.”
Mạc Lỵ lập tức đọc một địa chỉ.
Lộ Thiên Sơn vô cùng lịch thiệp đưa người đến tận nơi. Còn về chiếc áo khoác kia, anh đưa luôn cho Mạc Lỵ, nói rằng buổi tối gió lạnh.
Cho đến khi chiếc xe đó khuất sau ngã rẽ, Mạc Lỵ vẫn đứng ngẩn ngơ tại chỗ.
Cô vốn tưởng sau này sẽ còn có cơ hội qua lại với Lộ Thiên Sơn, nào ngờ ngày hôm sau, sau khi Lộ Thiên Sơn giao tài liệu về Lý Nguyệt Đình cho cô, toàn bộ mọi việc sau đó đều do chính Phó Hoài Chu liên lạc với cô.
Mạc Lỵ lướt xem vòng bạn bè WeChat của Lộ Thiên Sơn, phát hiện dịp năm mới anh có về quê xem mắt, thế là đành gác lại những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.
Trong vòng ba năm, cô hoàn toàn thoát khỏi tay ông chủ câu lạc bộ, nhưng cha dượng cũng qua đời.
Quanh năm suốt tháng lăn lộn chốn phong nguyệt, cả con người cô từ trong ra ngoài đều toát lên vẻ giả tạo.
Lúc đầu Lý Nguyệt Đình không dễ đối phó cho lắm, đối với những người phụ nữ tự dâng mỡ đến miệng mèo, anh ta tỏ ra chẳng mấy mặn mà.
Thế là Mạc Lỵ thuê những cô gái đang kẹt tiền, trang điểm cho họ để đi quyến rũ Lý Nguyệt Đình.
Thứ cô muốn là nắm quyền chủ động, chứ không phải bị động.
Nhưng mười lần thì may ra thành công được một hai lần.
Lý Nguyệt Đình cũng chẳng có ý định phát sinh quan hệ thể xác với đối phương. Dường như anh ta đang thông qua một người để tìm kiếm hình bóng của một người khác.
Không chỉ là khuôn mặt, mà còn cả khí chất nữa.
Trong thâm tâm Mạc Lỵ đã không biết bao nhiêu lần giễu cợt anh ta.
Cô cảm thấy nhị tiểu thư nhà họ Bùi chắc hẳn bị mù rồi, nên mới nhìn trúng cái thứ thùng rỗng kêu to thối nát này.
Cho đến khi đã quá chán ngán với chuỗi ngày như vậy, cô quyết định tự mình xuất trận đi chụp ảnh Lý Nguyệt Đình, muốn dùng chuyện này để đổi lấy một khoản tiền từ chỗ Phó Hoài Chu. Sau đó sẽ dùng số tiền đó trở về thị trấn nhỏ ven biển nơi cô từng sống thuở ấu thơ.
Thực tế chứng minh, cô đã thành công.
Ngay đêm hôm đó cô cầm tiền chuồn về thị trấn nhỏ.
Vốn tưởng cả đời này sẽ chẳng bao giờ quay lại Tuy Giang nữa, nào ngờ cái tên phế vật Lý Nguyệt Đình đó thế mà lại mò đến tận nơi.
Lúc đó Mạc Lỵ vừa ôm một bó hoa trên đường về nhà, thì bắt gặp bốn tên vệ sĩ to lù lù như ngọn núi đứng chặn ngay trước cửa nhà mình.
Sự cảnh giác khiến cô lập tức muốn bỏ chạy, nhưng rất nhanh đã bị phát hiện.
Bị chặn đường đi, khi biết Lý Nguyệt Đình sắp đích thân tới đây, cô lấy cớ đi vệ sinh rồi nhảy qua cửa sổ tẩu thoát.
Tất nhiên, bên dưới đã có vệ sĩ đỡ được cô.
Mạc Lỵ lập tức hét toáng lên: “Đồ lưu manh, sàm sỡ à.”
Thành công thu hút một đám đông du khách, sau đó cô cứ thế bị trói gập tay bỏ chạy ra đường lớn.
Suýt chút nữa thì chết thảm dưới bánh xe, Lộ Thiên Sơn cũng giật mình thon thót.
Mạc Lỵ có đánh chết cũng không ngờ Lộ Thiên Sơn lại xuất hiện ở đây. Mãi cho đến khi được anh ta cởi trói mà đầu óc cô vẫn còn mơ mơ màng màng.
Lộ Thiên Sơn cau mày: “Đường xá bao nhiêu là xe cộ, cô chạy kiểu gì mà chui tọt xuống gầm xe tôi thế, tôi cũng nể cô thật đấy.”
Mạc Lỵ hoang mang hỏi: “Sao anh lại ở đây?”
Lộ Thiên Sơn: “Sếp bảo tôi đến.”
“Trời má, còn có cả dịch vụ chăm sóc sau mua hàng nữa hả?”
Mạc Lỵ được ưu ái mà lo sợ.
Lộ Thiên Sơn quay xe rời đi: “Cô đừng ở chỗ này nữa. Tối nay tôi đặt cho cô một phòng khách sạn.”
“Thế ngày mai thì sao?”
Mạc Lỵ truy hỏi, “Bây giờ Lý Nguyệt Đình đã khẳng định chắc nịch là tôi phá hoại cuộc hôn nhân của anh ta rồi. Đương nhiên, đúng là do tôi thật, nhưng anh ta đâu thể rượt theo tôi chạy cả đời được?”
Lộ Thiên Sơn: “Sếp nói chuyện này sẽ nhanh chóng được giải quyết thôi. Chỉ là bảo cô tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió một thời gian.”
Mạc Lỵ mím chặt môi, khóe mắt liếc nhìn Lộ Thiên Sơn.
Dường như người đàn ông này đã trưởng thành hơn một chút, nhưng vẫn giữ được vẻ dịu dàng và lịch thiệp.
“Anh Lộ, lâu rồi không gặp.”
Lộ Thiên Sơn khẽ ừ một tiếng đáp lại.
Mạc Lỵ cười gượng gạo, nói: “Anh thế này coi như là đi công tác đột xuất nhỉ? Ở bên cạnh một người đẹp như tôi, không sợ phải báo cáo với vợ sao?”
Lộ Thiên Sơn cuối cùng cũng liếc nhìn cô một cái: “Tôi độc thân.”
Ánh mắt Mạc Lỵ chợt sững lại, vô thức liếm liếm môi.
“Anh đùa đấy à?”
Mạc Lỵ làm bộ nhẹ nhàng thăm dò, “Ba năm trước lúc tôi mới quen anh, anh đã đi xem mắt rồi mà. Chẳng nhẽ ba năm rồi vẫn chưa kết hôn sao? Ngay cả bạn gái cũng không có?”
“Chuyện này có gì lạ lắm sao?”
Lộ Thiên Sơn đi theo hướng dẫn chỉ đường rẽ vào một khúc cua, “Tôi cũng chưa đến ba mươi, đang đúng độ tuổi lập nghiệp mà.”
Mạc Lỵ thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt đen láy xoay chuyển linh hoạt.
Đến khách sạn, Lộ Thiên Sơn đặt hai phòng.
Sáng mai anh còn phải vội vàng chạy về Tuy Giang để soạn thảo tài liệu, nên định đi ngủ sớm.
Đúng lúc này, Mạc Lỵ lại gõ cửa phòng anh.
Lộ Thiên Sơn ra mở cửa, ánh đèn hắt vào mắt khiến anh ta hơi chói.
Người phụ nữ trước mặt mặc một chiếc váy dài trễ vai màu trắng, bờ vai gầy gò thỉnh thoảng lại lấp ló chút da thịt trắng ngần ẩn hiện sau mái tóc dài uốn xoăn bồng bềnh.
Lộ Thiên Sơn nhìn chằm chằm hai giây, cứ có cảm giác cô trông khang khác thế nào ấy.
Lộ Thiên Sơn vốn là thẳng nam, đâu biết Mạc Lỵ vì muốn có một đêm xuân tiêu với mình mà đã cất công trang điểm kỹ lưỡng cỡ nào.
Chỉ là nhan sắc kiều diễm của cô vốn dĩ chẳng cần đến mỹ phẩm phụ trợ, thế nên trong mắt Lộ Thiên Sơn, mặt mộc và trang điểm chẳng khác nhau là mấy.
“Anh Lộ, anh ăn tối chưa?”
Giọng điệu Mạc Lỵ ngọt ngào quyến rũ, ánh mắt nhìn anh ta dưới ánh đèn hành lang mờ ảo, cứ có cảm giác như mang theo những chiếc lưỡi câu nhỏ xíu.
Lộ Thiên Sơn tự nhiên thấy hơi khát nước, lắc đầu nói: “Lát nữa tôi xuống ăn.”
“Tôi là dân bản địa ở đây đấy, tôi dẫn anh đi ăn hải sản ngon nhé?”
Lộ Thiên Sơn: “Có xa lắm không?”
Mạc Lỵ lắc đầu: “Không xa đâu, lái xe mười phút là tới.”
Đằng nào cũng chưa ăn cơm nên Lộ Thiên Sơn liền đi cùng cô.
Bữa ăn này Mạc Lỵ ăn uống chẳng tập trung, Lộ Thiên Sơn cái đồ thẳng nam này lại ăn uống rất nhiệt tình.
Anh còn tiện miệng khen ngợi nhà hàng hải sản này nữa.
Mãi cho đến khi về lại khách sạn, Lộ Thiên Sơn vô cùng lịch thiệp đưa cô đến tận cửa phòng.
Mạc Lỵ lại nở một nụ cười rạng rỡ với anh: “Anh Lộ à? Vào trong uống một ly không?”
Nụ cười trên môi Lộ Thiên Sơn lập tức đông cứng lại. Trên khuôn mặt hiền hòa kia bỗng lộ ra chút ý vị u ám.
Anh từ chối: “Không đâu, ngày mai tôi còn phải về Tuy Giang, cô ngủ sớm đi.”
Lộ Thiên Sơn vừa định quay người, Mạc Lỵ đã ôm chầm lấy eo anh từ phía sau.
“Cô làm cái gì vậy?”
Lộ Thiên Sơn gỡ tay cô ra, đẩy người vào trong phòng, còn mình thì vẫn đứng bên ngoài.
“Bộ dạng thế này để người ta nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa?”
Mạc Lỵ túm chặt lấy cổ áo vest của anh. Giữa chân mày khóe mắt cô toát lên một vẻ đẹp đầy tính công kích.
“Anh giả ngu cái gì chứ? Tôi đã mời anh vào cửa rồi, anh còn đứng đây thuyết giáo với tôi làm gì?”
Lộ Thiên Sơn hơi lùi lại một bước, nói:
“Tôi từ chối lời mời của cô, bây giờ cô có thể buông tôi ra được chưa?”
“Tôi chưa từng ngủ với ai cả.”
Cô tàn nhẫn phơi bày vết thương của chính mình, “Anh tin không?”
Lần này thì Lộ Thiên Sơn thực sự nổi cáu, anh giật mạnh cổ tay Mạc Lỵ ra, không thèm ngoảnh đầu lại bước thẳng rời khỏi cửa phòng cô.
Tim Mạc Lỵ nhói đau, cô máy móc đóng sập cửa lại.
Cô nhếch mép nở một nụ cười tự giễu:
“Mày con mẹ nó là một đứa từng làm gái hầu rượu, lại muốn người ta tin tưởng sự trong sạch của mày ư? Đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ.”
Mạc Lỵ ngửa cổ lên cố ép nước mắt chảy ngược vào trong, quay người cắm đầu ngã vật xuống giường.
Người mà cô tâm niệm nhung nhớ suốt ba năm trời đột nhiên xuất hiện trước mặt, nhất thời cô không kiểm soát được bản thân mình.
Mạc Lỵ cảm thấy bản thân mình thực sự quá thiếu thốn tình thương, Lộ Thiên Sơn chỉ tiện tay khoác cho cô một chiếc áo khoác, thế mà lại khiến cô nhung nhớ lâu đến vậy.
Từ Tuy Giang đến đây, khoảng cách hàng ngàn cây số, mà vẫn không trốn thoát nổi.
Thậm chí cô còn chặn luôn cả vòng bạn bè WeChat của Lộ Thiên Sơn, chỉ sợ nhìn thấy cảnh anh kết hôn sinh con.
Cô có thể một mình sống nốt quãng đời còn lại chỉ với một chiếc áo khoác xám xịt cất kỹ trong tủ, nhưng xin đừng để cô gặp lại Lộ Thiên Sơn nữa.
Người đàn ông này, không phải là người cô có thể trèo cao với tới.
Nhưng số mệnh dường như luôn thích trêu đùa cô.
Cô nhớ ngày bé cùng mẹ sống nương tựa vào nhau trên bãi biển này, cuộc sống tuy bình đạm nhưng lại ngập tràn tiếng cười.
Cho đến khi mẹ mắc bệnh qua đời, cô lảo đảo loạng choạng lớn lên trong trung tâm bảo trợ xã hội.
Sau này đi học gặp được vợ chồng Mạc Thành Sơn. Họ là thầy cô giáo của cô, nhưng lại đối xử với cô như con gái ruột.
Hai vợ chồng không có con nên đã nhận nuôi cô. Gia đình ba người họ chuyển đến khu nhà trọ rách nát ở Tuy Giang.
Hồi đó khu nhà đó vẫn chưa tồi tàn như vậy. Nó vốn là ký túc xá cho giáo viên và nhân viên của mấy trường học gần đó.
Tưởng chừng chuỗi ngày tươi đẹp của cô cuối cùng cũng đã đến, nào ngờ mẹ nuôi lại gặp tai nạn qua đời.
Ba nuôi không chịu nổi cú sốc, nhưng vẫn cố cắn răng gắng gượng làm lụng vất vả để nuôi cô học đại học.
Mạc Lỵ không hề hay biết bệnh tình của ba nuôi. Cho đến khi bị hàng xóm mỉa mai xỉa xói là đồ ăn cháo đá bát, cô mới biết ông bị suy thận giai đoạn cuối.
Lúc đó cô đã sắp tốt nghiệp đại học.
Vì để chạy chữa cho ba nuôi, cô giấu ông xin bảo lưu kết quả học tập.
Một ngày làm mấy công việc bán thời gian, nhưng đều vì nhan sắc quá đỗi nổi bật mà gặp phải đủ loại quấy rối.
Cho đến một lần, có một tên công tử bột ở quán bar cần người chạy vặt, cô nhận đơn rồi chạy đến đó.
Nào ngờ sự việc còn chưa nói rõ ràng, tên đó đã giật phăng mũ bảo hiểm của cô ra, lôi cô lại bắt uống rượu.
Đương nhiên Mạc Lỵ không chịu, quay người định bỏ đi.
Tên công tử đó nói một ly một vạn, đôi chân của cô liền như mọc rễ dính chặt tại chỗ.
Kể từ đó, bánh răng số mệnh cũng bắt đầu xoay chuyển từ ly rượu này.
Cô nốc cạn năm ly liên tiếp, tên đó thực sự đưa cho cô năm vạn.
Đó là lần đầu tiên cô biết, hóa ra kiếm tiền lại dễ dàng đến thế. Dù dạ dày nóng ran như lửa đốt, nhưng bệnh tình của ba nuôi không thể chần chừ được nữa.
Tối hôm đó, có một người đàn ông đưa cho cô một tấm danh thiếp, hỏi cô: “Cô có muốn kiếm tiền từ những ly rượu trị giá 200 ngàn không?”
Mạc Lỵ không phải là đồ ngốc, thừa hiểu đây là một cái bẫy, nhưng cô vẫn lẳng lặng nhìn người đàn ông đó.
Người đàn ông lại nói: “Câu lạc bộ XX, áp dụng chế độ hội viên. Khách đến đó không giàu thì cũng sang. Cô chỉ cần hầu rượu là được. Số tiền họ chi tiêu sẽ được trích phần trăm hoa hồng tương ứng cho cô. Họ tiêu càng nhiều, cô được nhận càng nhiều.”
Mạc Lỵ nghi ngờ: “Chỉ hầu rượu thôi sao?”
Người đàn ông cười nói: “Tất nhiên, nhưng khó tránh khỏi việc bị sàm sỡ đôi chút. Nếu cô chấp nhận được thì có thể gọi điện cho tôi.”
Mạc Lỵ về nhà suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng đồng ý.
Nhưng vào thì dễ, ra mới khó.
Ông chủ cũng là kẻ lõi đời xảo quyệt, ông ta biết cô có nhan sắc. Nếu bị người ta ngủ rồi thì cũng chẳng còn giá trị gì mấy nữa.
Chi bằng cứ nâng giá lên như một món hàng hiếm, với khuôn mặt đó bày ra đấy, thiếu gì kẻ sẵn sàng vung tiền.
Mạc Lỵ mang theo vẻ phong tình của lần đầu tiên chủ động quyến rũ một người đàn ông mà chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Lộ Thiên Sơn đã rời khỏi khách sạn.
Đợi người của Lý Nguyệt Đình rời đi, cô về nhà thu xếp hành lý đơn giản rồi đi du lịch.
Một mình lang thang không phương hướng. Dù có chết ở bất kỳ giây phút nào, non sông gấm vóc của tổ quốc này cũng đã in hằn dấu vết sự tồn tại của cô.
Không biết bao nhiêu tháng kể từ khi Lộ Thiên Sơn rời đi, Mạc Lỵ đột nhiên nhận được tin nhắn từ người bạn tên A Lâm.
Cô ấy bày tỏ rõ ràng là đang cần sự giúp đỡ của cô.
Mạc Lỵ chẳng hề do dự, lập tức quyết định quay về Tuy Giang.
A Lâm từng cưu mang cô trong khoảng thời gian ba cô ốm nặng, thậm chí còn cho cô mượn tiền.
Trần đời này vẫn còn người cần đến cô, Mạc Lỵ chẳng cần suy nghĩ đã nhận lời ngay.
Mỗi khi đến một nơi nào đó, khoảng trống trong tim cô lại càng lớn thêm.
Nếu không tìm được một chốn dừng chân, mảnh đất trống này sớm muộn gì cũng sẽ nuốt chửng lấy cô.
Nhưng Phó Hoài Chu đã từng cảnh cáo cô, không cho phép cô quay lại Tuy Giang.
Cô phải tốn bao nhiêu công sức mới dò hỏi được việc Hải Nam sắp tổ chức một hội nghị công nghệ y tế và tập đoàn Ích Tinh cũng có mặt trong danh sách tham dự.
Quay về ít nhất cũng phải để Phó Hoài Chu biết được, cô lại tình cờ gặp Lộ Thiên Sơn ở đó một lần nữa.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Trộm Ngọc Ôm Vào Lòng – Chương 124

Chương 124

Bùi Yên chưa từng cảm thấy có quãng thời gian nào trong đời lại trôi qua một cách giày vò đến thế.
Thế nhưng trong hai tháng trước khi tổ chức đám cưới với Phó Hoài Chu, cô chợt nhận ra mỗi ngày mình đều đang đếm ngược từng ngày từng giờ.
Đối với hôn lễ này, chắc chắn là cô vô cùng mong chờ.
Vào lúc chỉ còn nửa tháng nữa là đến ngày cưới, Tôn Bằng đột nhiên gọi điện thoại cho Phó Hoài Chu, hỏi anh có muốn tổ chức tiệc chia tay độc thân hay không.
Lúc đó tim Phó Hoài Chu như ngừng đập một nhịp, nói: “Tôi với chị dâu cậu lấy chứng nhận kết hôn từ đời thuở nào rồi, còn tổ chức tiệc chia tay độc thân cái nỗi gì?”
Bùi Yên nghe vậy liền bật cười. Đợi Tôn Bằng cúp điện thoại, cô mới nói: “Thực ra tổ chức cũng được mà.”
Phó Hoài Chu chẳng hề có chút hứng thú nào.
Bữa tiệc mang tính chất như thế này thì nam nữ phải tách riêng ra. Gần đây anh bận rộn vô cùng, thời gian đâu mà đi mở tiệc với ba thằng ngốc đó chứ.
“Nhưng nếu anh thấy căng thẳng, anh có thể hẹn bạn bè đi chơi một chút.”
Bùi Yên thở dài: “Thôi bỏ đi, đằng nào cũng còn nửa tháng nữa là gặp nhau rồi, Vãn Vãn lại không ở trong nước.”
Trong nước không cho phép xây dựng trang viên tư nhân, mà rất nhiều địa điểm tổ chức cũng không đạt được yêu cầu của Phó Hoài Chu, thế nên cuối cùng đám cưới của họ vẫn phải tổ chức ở nước ngoài.
Toàn bộ chi phí của khách mời đều do một tay Phó Hoài Chu đài thọ.
Đám cưới lần này chỉ mời người thân và bạn bè thân thiết. Còn về phần bạn bè làm ăn trên thương trường của hai nhà, sau khi về nước sẽ tổ chức thêm một bữa tiệc tối tại khách sạn Lục Châu.
Tối ngày 16, Bùi Yên diện một chiếc đầm ruy băng dạ hội màu hồng nhạt, sánh vai cùng Phó Hoài Chu trong bộ vest ba mảnh màu xám đậm cổ ve ngang, cùng nhau chào đón người thân và bạn bè từ phương xa đến dự.
Trang viên nằm lọt thỏm giữa núi rừng này có hơn một trăm phòng, phía sau là dãy núi cao sừng sững tĩnh lặng uy nghi. Giữa màn đêm tĩnh mịch sâu thẳm, dường như hòa quyện cùng đài phun nước nhạc nước trong vườn mà khẽ ngân nga, gửi gắm lời chúc phúc dịu dàng đến cặp vợ chồng son.
Vì chưa đến phần lễ chính thức nên bữa tiệc tối nay cũng diễn ra khá thoải mái, tùy ý.
Phó Hoài Chu lên sân khấu gửi lời cảm ơn đến các quan khách, sau đó cùng Bùi Yên hòa mình vào đám đông.
Bữa tiệc tối kéo dài hai tiếng đồng hồ rồi kết thúc, ngày mai mới là sự kiện trọng đại.
Tối nay Phó Hoài Chu và Bùi Yên không được phép ngủ chung phòng.
Nhưng lúc này vẫn chưa đến mười một giờ theo giờ địa phương. Thấy Bùi Yên cứ đứt quãng gõ gõ gì đó trên điện thoại, Hạ Thính Vãn và Đường Tâm liền xán lại gần.
“Cậu đang soạn gì thế? Sáng mai phải dậy sớm trang điểm đấy, cậu có muốn nghỉ ngơi sớm một chút không?”
Bùi Yên vò vò đầu, nói: “Là phần đọc lời thề trong đám cưới ấy, MC nói mình tự viết. Thực ra mấy hôm trước mình phải viết rồi cơ, nhưng bận quá nên quên mất.”
Đến phút chót, cô lại càng chẳng biết phải viết gì.
“Chuyện này đơn giản mà? Cứ nói cậu yêu anh ấy đến mức không thể tự thoát ra được.”
Hạ Thính Vãn trêu chọc cô, “Núi mòn, trời đất hòa làm một…”
Cô nàng còn chưa kịp nói hết câu đã bị Bùi Yên che miệng lại: “Hạ Thính Vãn, cậu đừng có mà huênh hoang trước mặt mình. Mình không tin cả đời này cậu không kết hôn đâu. Mình nhìn thấy bạn trai cậu rồi đấy nhé.”
Mặt Hạ Thính Vãn đỏ bừng, vội vàng đưa tay phẩy phẩy giả vờ quạt mát, dùng ánh mắt truyền đạt thông điệp cho Bùi Yên: “Cậu tha cho mình đi mà.”
Lúc này Bùi Yên mới chịu buông tay, Đường Tâm ngồi bên cạnh che miệng cười nắc nẻ.
Mãi một lúc sau, Hạ Thính Vãn mới đè nén được cảm giác xấu hổ pha chút hờn dỗi xuống, lại nói: “Bùi Yên, mình vẫn chưa tính sổ với cậu đâu. Tại sao cậu chỉ sắp xếp cho hai đứa mình một phòng thế? Cái trang viên này có bao nhiêu là phòng, mình không thể ở riêng một phòng được à?”
Bùi Yên: “… Người đang yêu nhau thì đương nhiên phải ở chung một phòng rồi, Đường Tâm và Cố Cảnh Dương cũng ở chung một phòng mà. Nếu hai người thấy không ổn, thì nói Cố Cảnh Dương sang ở ghép với Hoắc Hành Giản đi, còn hai cậu một phòng.”
Đường Tâm và Hạ Thính Vãn đồng thời cạn lời, trong đầu đều thầm nghĩ chắc bạn trai mình không tình nguyện lắm đâu.
“Thôi được rồi, được rồi, hai người có mười vạn cái tình nguyện ấy chứ. Đừng tưởng mình không biết, còn giả bộ trước mặt mình nữa.”
Tự nhiên Đường Tâm thấy mặt nóng ran, vô cùng ăn ý trao đổi ánh mắt với Hạ Thính Vãn.
Hạ Thính Vãn hứ một tiếng: “Vậy chúng mình đi đây nhé? Cậu nhớ ngủ sớm đấy, biết chưa? Không lẽ ngày mai cậu định vác cặp mắt gấu trúc lên sân khấu à?”
Bùi Yên nghe vậy cũng bắt đầu cuống lên: “Mình không thèm làm cô dâu mắt gấu trúc đâu, mình ngủ ngay đây.”
Lúc này Hạ Thính Vãn và Đường Tâm mới chịu rời đi.
Bùi Yên nhắn cho Phó Hoài Chu một cái tin, nhưng chờ mãi mà chẳng thấy anh hồi âm.
Cô dứt khoát cầm điện thoại vừa soạn lời thề vừa đợi.
Ai ngờ lúc này Phó Hoài Chu đang bị mấy tên không biết ý tứ chặn trong phòng.
“Tôi thực sự rất tò mò, bây giờ tâm trạng cậu thế nào?”
Cố Cảnh Dương thiếu điều muốn dí luôn cái micro vào mặt anh để hỏi.
Phó Hoài Chu hờ hững nhướng mi nhìn anh ta, nói: “Cậu cưới một lần đi rồi sẽ biết.”
Tôn Bằng: “Tình huống của hai người khác nhau mà. Hai người đã lấy chứng nhận kết hôn rồi, nhưng lúc lấy chứng nhận, Bùi Yên vẫn chưa thích cậu đâu. Bây giờ hai người đã tương tư nhau rồi, thế này chắc gọi là khổ tận cam lai nhỉ.”
Phó Hoài Chu: “Cảm ơn đánh giá của cậu dành cho chúng tôi. Có điều, tôi không thấy khổ.”
Đã không khổ, thì lấy đâu ra khổ tận cam lai.
Thẩm Tễ khẽ cười nói: “Giám đốc Phó của chúng ta ấy à, dù có là yêu thầm thì đó cũng là sự ngọt ngào. Điển hình là cái khoản đặc biệt thích đến Moonlight uống rượu, thi thoảng lại tìm tôi tâm sự, thi thoảng nữa thì lôi Bằng Tử ra đua xe.”
Phó Hoài Chu: “… Mấy cậu có thấy phiền không hả? Ngày mai tôi còn phải cưới vợ đấy.”
Hàm ý chính là mấy người có thể biến được rồi.
“Phiền cái gì mà phiền, bọn tôi đang học hỏi kinh nghiệm của cậu đây, sau này kiểu gì chẳng dùng đến.”
Tôn Bằng đáp.
Phó Hoài Chu cười nhạt: “Mấy cậu không thể học hỏi Hoắc Hành Giản được à? Đến lúc nào ba người các cậu mới chịu chững chạc lên một chút?”
Cố Cảnh Dương lập tức xù lông, trợn trừng mắt nhìn Phó Hoài Chu: “Mẹ kiếp, tôi đi học hỏi cái gì từ một lão trai tân 34 tuổi cơ chứ?”
Thẩm Tễ “phì” cười thích thú, Tôn Bằng cũng mặt dày hì hì cười hai tiếng.
Phó Hoài Chu nhướng mày: “Cậu dám đứng trước mặt anh ta mà nói câu này không?”
Cố Cảnh Dương xụ mặt xuống như cún: “… Thực ra tôi có dám đâu.”
Phó Hoài Chu buông lời sắc mỏng: “Thì ra cậu cũng biết anh ta thừa sức cho cậu diễn một màn nước mắt sau song sắt cơ à.”
Phó Hoài Chu đúng là kẻ chẳng có chút tình người nào. Cố Cảnh Dương biết điều thức thời, liền đẩy Thẩm Tễ và Tôn Bằng ra khỏi phòng ngủ, đỡ mất công anh đi mách lẻo với Hoắc Hành Giản.
Bọn họ đi chưa được bao lâu, Phó Hoài Chu mới nhìn thấy tin nhắn của Bùi Yên.
Cô hỏi anh đã viết lời thề trong đám cưới hay chưa.
Phó Hoài Chu trả lời chẳng ăn nhập gì với câu hỏi: “Sao em còn chưa ngủ?”
Bùi Yên: “Em ngủ ngay đây.”
Phó Hoài Chu: “Ngủ sớm đi em, ngày mai nhiều việc lắm, anh sợ em mệt.”
Bùi Yên nhắn lại một chữ “vâng” rồi đặt điện thoại xuống.
Thực chất cô cứ nhắm mắt để đó, chắc cũng phải nửa tiếng sau mới chìm vào giấc ngủ.
Năm giờ sáng theo giờ địa phương hôm sau.
Bùi Yên bị Bùi Anh gọi dậy. Cô tắm rửa xong xuôi, ăn lót dạ bữa sáng rồi ngoan ngoãn ngồi trước gương trang điểm.
Thợ trang điểm cho cô cũng là nhân vật máu mặt trong nước. Rất nhiều đám cưới của giới nghệ sĩ đều có sự góp mặt của vị chuyên viên trang điểm này.
“Da em đẹp thật đấy.”
Thợ trang điểm xuýt xoa cảm thán.
Bùi Yên nửa đùa nửa thật đáp: “Đều là đắp bằng tiền cả đấy chị ạ.”
Chuyên gia trang điểm bị cô chọc cười.
Bàn trang điểm được dựng lên tạm thời, ở một góc ngay bên cạnh có treo bộ đồ cưới kiểu Trung của Bùi Yên.
Trên chiếc bàn bên cạnh bộ đồ cưới bày la liệt các loại trang sức vàng, đây đều là những món cô chuẩn bị đeo lên người lát nữa.
Gia đình Bùi Yên vốn dĩ kinh doanh vàng bạc đá quý, chút đỉnh đồ trang sức này tự nhiên chẳng hề hấn gì.
Và bộ đồ cưới thêu rồng phượng phủ kín bằng kỹ thuật “Quái Hoàng” do đích thân Tuyên Hồng thiết kế cho cô lại càng là sự hiện diện của sự tôn quý tột bậc.
Toàn bộ được khâu tay hoàn toàn, sử dụng kỹ thuật thêu cuộn chỉ vàng truyền thống của vùng Quảng Đông. Toàn thân trang phục được thêu bằng sợi vàng sợi bạc với mật độ 100%, khiến cho đôi rồng phượng vô cùng xa hoa như đang vút bay giữa những họa tiết hoa cỏ, tỏa ra ánh sáng lấp lánh lung linh.
Những dải tua rua đính pha lê nơi vạt áo lại càng tỏa ra ánh sáng muôn màu muôn vẻ, mỗi bước đi tựa hồ như có hoa sen nở rộ.
Quá trình trang điểm của Bùi Yên mất khoảng chừng hai tiếng rưỡi. Đến khi cô thay xong trang phục thì đã gần tám giờ sáng.
Bùi Kiến Nghiệp và Tuyên Hồng gõ cửa bước vào, lúc này bốn cô phù dâu cũng cùng nhau tiến vào theo.
Bọn họ cũng cần phải trang điểm nên tốn chút thời gian.
“Chị dâu, chị đẹp quá mức quy định rồi đấy.”
Dẫu sao Phó Sơ Nguyệt vẫn là trẻ con, con bé tán dương một cách đầy cường điệu.
Hạ Thính Vãn cảm thán: “Đến bao giờ con mới có được tay nghề như sư phụ đây.”
Tuyên Hồng đùa cợt: “Bao giờ con có được tay nghề này thì sư phụ không biết, sư phụ chỉ biết á, đợi con kết hôn, chắc chắn sư phụ cũng sẽ làm cho con một bộ.”
Hạ Thính Vãn khẽ mở to hai mắt nhìn Tuyên Hồng: “Thật ạ?”
Tuyên Hồng: “Thật chứ sao, trước nay sư phụ luôn coi con như con gái mà.”
Hạ Thính Vãn ôm lấy cánh tay Tuyên Hồng làm nũng: “Cảm ơn sư phụ.”
Sau đó, cô ấy đích thân bưng những hộp trang sức đó tới. Tuyên Hồng mỉm cười, cầm chiếc kiềng vàng Như Ý đeo lên cổ cho Bùi Yên.
“Hồi trước chưa tổ chức đám cưới mẹ chẳng có cảm giác gì, nay nhìn con trang điểm mặc đồ cưới thế này, mẹ mới thực sự cảm thấy con gái mình sắp đi lấy chồng rồi.”
Bùi Yên bĩu môi, nhịn không được muốn khóc.
Tuyên Hồng khẽ “chậc” một tiếng: “Đừng có khóc, hỏng hết lớp trang điểm bây giờ.”
Bùi Kiến Nghiệp cũng sợ hai mẹ con xúc động ủy mị quá, vội vàng lên tiếng: “Ba với mẹ qua xem con một chút, bên chỗ Tiểu Phó chắc khoảng tám giờ hai mươi tám phút là tới nơi rồi.”
Bùi Yên gật đầu: “Con biết rồi ạ.”
Sau đó hai vợ chồng rời khỏi phòng của Bùi Yên, còn lại là chuyện của đám thanh niên trẻ.
Phó Sơ Nguyệt kéo bộ váy phù dâu lệch vai của mình lên, nói với Bùi Yên:
“Chị dâu, chị mau lên giường ngồi đợi đi.”
Dưới sự trợ giúp của Hạ Thính Vãn và Đường Tâm, Bùi Yên đeo xong cặp vòng tay vàng chạm khắc rồng phượng vào hai bên cổ tay.
Phụ kiện cài đầu cô sử dụng chính là món sính lễ mà Phó Hoài Chu đã tặng trước đây, chiếc trâm cài tóc hình con bướm bằng ngọc bọc vàng đính đá sapphire và ruby.
Chiếc nhẫn của Bùi Yên cũng là nhẫn hình bướm được đặt làm riêng từ Phúc Diệu.
Đúng lúc này, thợ chụp ảnh được Bùi Anh dẫn vào.
Cô ấy dặn dò thợ chụp ảnh: “Anh chụp cho đẹp vào nhé, ngày mai tôi phải dùng đấy.”
Bùi Yên khẽ nghiêng đầu: “Chị cần ảnh cưới của em làm gì?”
Bùi Anh vừa định đưa tay nựng má cô, nhưng lại sợ làm hỏng lớp trang điểm nên đành thôi, nói: “Chị muốn chụp mấy món trang sức này của em đăng lên Weibo chính thức của Phúc Diệu.”
Bùi Yên: “… Bùi Anh, chị hết thuốc chữa rồi, em gái ruột kết hôn mà chị còn bắt em livestream bán hàng cho chị.”
Mấy cô phù dâu trong phòng nghe vậy liền không nhịn được che miệng cười khúc khích.
“Em thì biết cái gì.”
Bùi Anh ném lại một câu rồi rời khỏi phòng.
Bùi Yên nhìn sang Hạ Thính Vãn: “Thấy chị ấy coi trời bằng vung không hả?”
Hạ Thính Vãn trêu chọc cô: “Đợi đến đêm tân hôn tối nay, cậu tha hồ mà méc chồng cậu.”
Bùi Yên: “…”
Đường Tâm buộc sợi chỉ đỏ lên cổ tay Bùi Yên.
Bùi Yên: “Bao nhiêu sợi thế?”
Đường Tâm: “Mười sợi.”
Bùi Yên đâm ra lo lắng: “Nhỡ anh ấy rút sai hết thì sao, các cậu không cho anh ấy vào thật à?”
Phó Sơ Nguyệt: “Có tận ba cơ hội mà lị, hai người có ba cơ hội để chứng minh tâm linh tương thông đấy. Em ra ngoài canh chừng cho chị, tuyệt đối không cho bọn họ gian lận.”
Bùi Yên: “…”
Phó Hoài Chu, anh tự cầu phúc cho mình đi nhé.
Tám giờ hai mươi tám phút, Phó Hoài Chu dẫn theo dàn phù rể của mình đến trước cửa phòng Bùi Yên.
Đường Tâm và Hạ Thính Vãn vội vàng chặn cửa.
Lúc này Bùi Yên mới bắt đầu thấy lo lắng.
“Ba cơ hội đấy nhé, nếu không rút trúng sợi dây của chị dâu, mấy người chỉ còn nước xách mông đi về thôi.”
Bùi Yên trợn tròn mắt: “Rút sai ba lần không được vào, bắt phải đi về thật á?”
Hạ Thính Vãn ngoái đầu lại: “Làm cậu quýnh lên rồi kìa. Yên tâm đi, ba lần đều không rút trúng sợi chỉ đỏ trên tay cậu thì chẳng phải còn có tiền lì xì sao?”
“Đường Tâm?”
Cố Cảnh Dương gào thét ầm ĩ bên ngoài, “Cục cưng à, em nói cho anh biết là sợi nào đi?”
Đường Tâm: “Anh đừng có mơ.”
“Anh nói cho em biết nhé, bây giờ em mà không nói, đến lúc chúng mình kết hôn, bọn họ lại chẳng hành hạ anh ra bã ấy chứ.”
Một trận cười ồ lên ngoài cửa. Hai má Đường Tâm ửng đỏ, cái tên này đúng là chẳng biết xấu hổ là gì.
Phó Sơ Nguyệt vội vàng đứng ra cản lại: “Mấy anh làm gì thế hả, còn chưa rút mà. Ba cơ hội liền đấy, thế mà cũng không rút trúng được sao? Có phải đàn ông không thế?”
Phó Hoài Chu: “…”
Cố Cảnh Dương: “Cái cô em gái này, chuyện này đâu liên quan gì đến việc có phải đàn ông hay không, đây là vấn đề xác suất thống kê.”
Phó Sơ Nguyệt: “Môn toán của em học không tốt lắm, em thấy đây chính là vấn đề của các anh.”
Cố Cảnh Dương: “…”
Anh quyết định rồi, sau này không sinh con nữa.
Phó Hoài Chu nhìn mười sợi chỉ đỏ thò ra qua khe cửa, trong lòng thầm suy đoán con số mà Bùi Yên sẽ thích.
Nhưng anh đã tính sai. Chính Bùi Yên còn chẳng biết sợi dây buộc vào tay mình là sợi nào.
Vừa nãy trước khi ra ngoài, Phó Sơ Nguyệt đã cầm cả nắm chỉ đỏ trên tay Bùi Yên rồi xoắn lại thành một mớ bòng bong.
Bùi Yên nhìn đống dây rối nùi trên mặt đất. Chỉ cần cổ tay cô cử động nhẹ, thì cả đống dây trên đất sẽ kéo theo những sợi dây ngoài cửa chuyển động theo, nên cô đành bất lực chẳng thể nào giúp gì cho Phó Hoài Chu được.
Phó Hoài Chu ngồi xổm xuống, cầm lấy sợi dây thứ bảy từ trái sang, nhưng tiếc thay, anh đã rút hụt.
Phó Sơ Nguyệt đắc ý nói: “Anh ơi, nếu anh đưa tiền lì xì cho em, em sẽ gợi ý cho anh.”
Phó Hoài Chu: “… Sao em không nói sớm.”
Anh hơi nghiêng đầu, ra hiệu cho Tôn Bằng đưa lì xì.
Tôn Bằng rút ra một xấp: “Đây, của em tất.”
Phó Sơ Nguyệt vui vẻ cất tiền đi, nói: “Sợi dây đỏ nằm bên trái sợi dây anh vừa rút.”
Tức là các sợi thứ tám, chín, mười đã bị loại trừ.
Trong các con số từ 1 đến 6, chắc anh sẽ rút trúng thôi nhỉ.
Phó Hoài Chu lại ngồi xổm xuống, dứt khoát rút sợi thứ ba, chỉ tiếc là vẫn không trúng.
Phó Hoài Chu khẽ nhíu mày, chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng.
Tôn Bằng đột nhiên ngồi xổm xuống, nói: “Tôi thấy bọn họ sẽ làm trò bất ngờ đấy, có khi sợi đầu tiên mới là sợi đúng.”
Phó Hoài Chu vẫn hơi chần chừ, Cố Cảnh Dương lại nói thêm vào: “Tôi cũng đoán là số 1. Một đời một kiếp, nhất kiến chung tình (vừa gặp đã yêu), tòng nhất nhi chung (chung thủy với một người). Tôi tin chắc là sợi đó.”
Không thể không thừa nhận, lý do này nghe rất lọt tai. Phó Hoài Chu nghe theo ý kiến của anh em, rút sợi đầu tiên. Kết quả lại kéo ra một sợi dây đỏ trống không.
“…”
Phó Hoài Chu nhìn Phó Sơ Nguyệt, “Em cũng mang họ Phó đấy nhé.”
Phó Sơ Nguyệt suýt nữa thì cười chết mất. Con bé chỉ tay xuống đất, nói:
“Đơn giản mà, bốn anh, hít đất một trăm cái đi.”
“Một trăm cái?”
Tôn Bằng suýt thì hất tung cả nóc nhà, “Em gái à, em đang nhắm vào anh đấy à?”
Phó Sơ Nguyệt: “Ây da, là tổng cộng các anh làm một trăm cái.”
Tôn Bằng thở phào nhẹ nhõm: “Thế thì còn nghe được.”
“Nhanh lên đi, làm xong thì cho các anh vào.”
Cố Cảnh Dương cam chịu số phận nằm rạp xuống đất, bắt đầu hùng hục hít đất.
Đường Tâm bật cười: “Con bé này cũng ranh ma phết.”
Một mình Cố Cảnh Dương đã chống đẩy được bốn mươi cái, Thẩm Tễ cũng làm được tàm tạm chừng ấy. Đến lượt Phó Hoài Chu thì chỉ còn lại tám cái.
Tám cái hít đất này đúng là dễ như ăn kẹo.
Phó Hoài Chu làm xong, cuối cùng cũng được cho phép bước vào phòng.
Bùi Yên ngồi trên giường cười rũ rượi. Anh vừa định bước tới thì lại bị Đường Tâm và Hạ Thính Vãn chặn đường.
Chỉ thấy một tấm bảng nhựa formex được đưa ra trước mặt anh, trên bảng dán ít nhất cũng phải một trăm cái ảnh đại diện hình tròn.
Anh nhướng mày: “Bắt tôi tìm xem bức nào là Bùi Yên hả?”
Hạ Thính Vãn gật đầu: “Giới hạn thời gian là ba mươi giây nhé, đứng cách xa một mét.”
Phó Hoài Chu là người rất tuân thủ luật chơi. Anh ngoan ngoãn lùi lại một mét, ánh mắt lướt nhanh trên tấm bảng. Chưa đầy mười giây sau, anh nói: “Hàng thứ tư, bức ảnh thứ sáu.”
Hạ Thính Vãn “wow” lên một tiếng: “Cũng lợi hại phết đấy chứ.”
Cố Cảnh Dương hùa theo trêu chọc: “Vợ mình mà còn không nhận ra, tối nay cậu ta tính ngủ đất chắc.”
Đường Tâm chỉ tay vào chiếc ghế đôn tròn dưới chân giường: “Cửa ải cuối cùng rồi đây. Chỉ cần ném cái vòng đỏ này trúng chiếc giày cưới trong lồng kính là xong. Trò này không giới hạn thời gian, cũng không giới hạn số lần ném, nhưng cũng phải giữ khoảng cách một mét.”
Phó Hoài Chu xóc xóc chiếc vòng đỏ trong tay. Lần đầu ném bị trượt, lần thứ hai chiếc vòng nảy xuống đất, lần thứ ba thì ném trúng phóc.
Dàn phù dâu phù rể đồng loạt vỗ tay tán thưởng. Phó Hoài Chu bước tới nhấc chiếc lồng kính lên, quay người quỳ một gối xuống, ra hiệu cho Bùi Yên đưa chân cho mình.
Bàn chân trắng muốt như ngọc được anh nâng niu trong lòng bàn tay, cẩn thận xỏ vào chiếc giày cao gót màu đỏ.
Phó Hoài Chu khẽ cười, thuận đà đứng dậy ôm chầm lấy Bùi Yên.
Anh không nói lời thề non hẹn biển nào, Bùi Yên vòng tay qua lưng ôm lại anh, khóe mắt âm thầm đỏ hoe.
Chính cô cũng không biết tại sao mình lại khóc, nước mắt cứ trào ra không sao kiểm soát được.
Phó Hoài Chu vỗ vỗ lưng cô, sau đó dùng đầu ngón tay lau đi những giọt nước mắt chực trào nơi khóe mi cô.
Đón cô dâu xong là đến tiết mục dâng trà. Đầu tiên là cúi lạy từ biệt ba mẹ Bùi Yên, dâng trà, đổi xưng hô, nhận tiền lì xì. Sau đó di chuyển sang đầu bên kia dâng trà cho Phó Thanh Sinh.
Dâng trà xong, Phó Thanh Sinh lại trốn ra một góc đứng khóc.
Phó Hoài Chu: “…”
Bùi Yên khẽ mỉm cười, kéo nhẹ tay áo Phó Hoài Chu. Phó Hoài Chu đón lấy chiếc khăn tay không biết từ đâu đưa tới, đưa cho Phó Thanh Sinh.
Hành động này lại càng khiến Phó Thanh Sinh cảm động đến mức nước mắt nước mũi tèm lem.
Chuyện này về sau đã bị Phó Tâm Đồng mang ra chọc ghẹo suốt một thời gian dài.
Bởi vì tiệc chính được tổ chức vào buổi chiều, nên buổi trưa chỉ xem như là thời gian nghỉ ngơi. Sau khi dùng bữa xong, Phó Hoài Chu và Bùi Yên được ekip tổ chức đám cưới hướng dẫn tổng duyệt lại vài lần.
Quá trình trang điểm của Bùi Yên mất rất nhiều thời gian nên chưa đến một giờ chiều cô đã phải về phòng.
Phó Hoài Chu một lần nữa bị cách ly ngoài cánh cửa kia. Kể từ lúc này, anh phải đợi đến tận lúc hôn lễ chính thức diễn ra mới được nhìn thấy Bùi Yên, nhìn thấy Bùi Yên khoác lên mình chiếc váy cưới.
Anh chưa từng được chiêm ngưỡng chiếc váy cưới mà Bùi Yên luôn giữ bí mật đó, chắc hẳn nó phải đẹp lắm.
Tại không gian hôn lễ ngập tràn hoa tươi, tất cả mọi người đều đã an tọa. Trong ngôi nhà kính trồng hoa bằng kính toàn cảnh, Bùi Yên đang ngồi tĩnh lặng.
Phó Hoài Chu không nhìn thấy phía bên này. Anh đứng ở nơi giao kết của tình yêu, mỏi mắt ngóng chờ.
Dưới nền nhạc du dương, MC mời Bùi Yên bước ra. Cô hít một hơi thật sâu, khoác tay Bùi Kiến Nghiệp bước đi.
Khoảnh khắc Bùi Yên xuất hiện, Phó Hoài Chu bỗng cảm thấy tai mình ù đi một trận, chẳng rõ có phải là ảo giác hay không.
Tất thảy cỏ cây hoa lá, cho đến những quan khách tới dự lễ đều trở nên mờ ảo trong tầm mắt anh.
Bộ váy cưới đính kết cầu kỳ được thêu thủ công hoàn toàn, khắc họa rõ nét vẻ đẹp sang trọng, lộng lẫy của phong cách váy cưới hoàng gia. Từng viên kim cương được khảm nạm bằng kỹ thuật thêu đặc biệt, lấp lánh như những vì sao trên bầu trời.
Bùi Kiến Nghiệp trao tay Bùi Yên cho Phó Hoài Chu. Ông không nói một lời, chỉ vỗ nhẹ lên tay anh rồi bước xuống đài.
Tiếp đó, MC đưa thiệp ghi lời thề cho đôi uyên ương, hướng dẫn họ trao gửi lời thề ước với đối phương.
Thiệp ghi lời thề của Phó Hoài Chu chỉ là một tờ giấy trắng, bởi vì anh căn bản có viết chữ nào đâu.
Tranh thủ khoảnh khắc này, Phó Hoài Chu ghé sát lại gần cô một chút, nói khẽ: “Em đẹp lắm!”
Bùi Yên vẫn còn thấy ngại ngùng, liền nhắc anh mau đọc lời thề.
Phó Hoài Chu nhận lấy micro từ tay MC, nói: “Đầu tiên, xin cảm ơn tất cả quý vị quan khách đã không quản ngại bận rộn đến chung vui trong ngày trọng đại của tôi và Bùi Yên. Thực ra, tôi không giỏi những lời nói hoa mỹ sướt mướt, thế nhưng, những lời sắp tới đây, quả thực là lời tận đáy lòng tôi muốn gửi gắm tới cô ấy.”
“Anh luôn cảm thấy, giữa biển người mênh mông, có thể quen biết em, yêu em, tìm thấy em, đã tiêu hao hết sạch sự may mắn của cả cuộc đời anh. Hơn thế nữa, anh lại càng không ngờ ông trời lại thiên vị anh đến vậy, để anh cưới được em làm vợ.”
“Anh sẽ dùng cả phần đời còn lại để thực hiện lời hứa của mình. Em sẽ là người bạn đời gắn bó đi cùng anh đến cuối con đường. Anh nguyện lấy danh nghĩa là một người chồng để chăm sóc em, tôn trọng em, bảo vệ em. Bùi Yên à, anh yêu em!”
Bùi Yên mím chặt môi, cảm thấy mình lại sắp khóc đến nơi rồi.
Phó Hoài Chu khẽ mỉm cười để đánh lạc hướng sự chú ý của cô: “Nói lời thề xong rồi hãy khóc nhé, thế mới hợp hoàn cảnh.”
Giọng nói của bọn họ lọt qua chiếc micro trên tay Phó Hoài Chu vang lên, đám đông bên dưới liền cười ồ lên thích thú.
Bùi Yên cầm lấy micro, nói: “Em đâu có định khóc. Lời thề này là do em tự tay viết ra, nhưng bây giờ mà em đọc theo thì liệu có vẻ thiếu chân thành quá không nhỉ?”
Phía dưới lại rộ lên một trận cười.
Bùi Yên hắng giọng, nói: “Em cũng yêu anh, Phó Hoài Chu. Hình như đây là lần đầu tiên em nói câu này với anh. Em vô cùng, vô cùng biết ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em, trở thành tình yêu đích thực của đời em. Em cũng không biết điều này đã tiêu tốn của em bao nhiêu phần may mắn. Tóm lại, lúc nãy nghe những lời thề của anh, em cảm thấy cả hai chúng ta đều đang được vận mệnh ưu ái. Trên con đường chạy về phía vận mệnh này, em hy vọng anh sẽ luôn đồng hành cùng em. Hôm nay được gả cho anh làm vợ, quãng đời còn lại, mong anh chỉ giáo nhiều hơn.”
Tiếng vỗ tay của quan khách thậm chí còn át cả tiếng của MC.
Phó Sơ Nguyệt mang nhẫn kim cương lên cho anh trai và chị dâu.
Phó Hoài Chu nâng tay Bùi Yên lên, cẩn thận lồng chiếc nhẫn kim cương vào ngón tay cô trước.
Chiếc vương miện trên đầu Bùi Yên phản chiếu những tia sáng lộng lẫy dưới ánh mặt trời.
Cô lại cầm chiếc nhẫn còn lại đeo cho Phó Hoài Chu. Chiếc khuy măng sét của anh bị những viên kim cương trên váy cưới của Bùi Yên làm cho hắt lên những luồng sáng chói lọi.
Phó Hoài Chu hơi nghiêng đầu, trao cho Bùi Yên một nụ hôn. Khoảnh khắc này đã được thợ chụp ảnh thu trọn vào ống kính.
Khi hoàng hôn buông xuống, các khách mời di chuyển vào phòng tiệc tối bên trong.
Trước khi chính thức khai tiệc, Phó Hoài Chu và Bùi Yên đã mở màn bằng một điệu nhảy waltz.
Ánh đèn sân khấu luôn dõi theo từng bước di chuyển của hai người. Xung quanh chẳng nhìn thấy gì khác, khiến Bùi Yên như được quay ngược thời gian trở về thành phố London của nhiều năm về trước.
Tại vũ hội Giáng Sinh năm ấy, cô và Phó Hoài Chu cũng đã cùng khiêu vũ.
Phó Hoài Chu đã tặng cô một bông hồng, sau đó tháo chiếc mặt nạ xuống.
Không gian và thời gian của khoảnh khắc này bỗng nhiên đan xen vào nhau. Khi Bùi Yên bừng tỉnh, một bông hồng đã được đưa ra ngay trước mắt cô.
Màu đỏ thuần túy của văn hóa Trung Hoa, những cánh hoa xếp lớp cầu kỳ tao nhã, loài hoa này mang tên là Chân Ái.
Nhất kiến chung tình, cả đời chỉ yêu một người.
Sau khi điệu nhảy kết thúc, Bùi Yên thay một bộ sườn xám thêu họa tiết màu đỏ. Phó Hoài Chu thì không thay đồ, vẫn mặc bộ lễ phục Tuxedo màu đen như buổi chiều.
Bộ sườn xám này khiến Phó Hoài Chu phải sáng mắt lên. Vòng eo thon thả, vòng ba căng tròn, tỷ lệ cơ thể vô cùng hoàn hảo.
Toàn bộ thời gian diễn ra bữa tiệc, họ cần phải liên tục giao lưu cùng các khách mời. Những trò chơi nhỏ cũng khá thú vị, chủ yếu là thanh niên hưởng ứng.
Đám bạn của Phó Hoài Chu vô cùng nhiệt tình ủng hộ, đặc biệt là ở tiết mục ca hát, thế mà lại xảy ra cả màn giành giật micro, khiến mọi người cười vỡ bụng.
Bữa tiệc kéo dài mãi đến tận mười giờ đêm mới tàn.
Bên ngoài khu vườn bao bọc bởi những bức tường kính trong màn đêm buông xuống, Bùi Yên và Phó Hoài Chu bị dàn phù dâu phù rể xúm lại vây quanh ở giữa.
Ánh đèn trắng từ phía trước hắt thẳng về phía họ, thợ chụp ảnh ngồi xổm, bấm máy liên tục chụp cho họ.
Dẫu sao người ta cũng từng chụp ảnh cho biết bao minh tinh, thế mà đây là lần đầu tiên được chứng kiến nhan sắc của một đám cưới người thường lại đỉnh cao đến nhường này.
“Hôn một cái đi.”
Cố Cảnh Dương bắt nhịp hô hào.
Phó Hoài Chu không hề do dự, chẳng có chút e dè nào, quay đầu sang hôn Bùi Yên đắm đuối.
Máy ảnh của thợ chụp không ngừng nháy sáng “tách tách”.
Phó Hoài Chu đi chúc rượu một vòng, thực ra đã ngà ngà say rồi.
Người ta đâu có ép rượu cô dâu, toàn nhắm vào chú rể là anh để ra tay thôi.
Khi đám đông hai bên tản đi, thợ chụp ảnh nán lại chụp cho hai người thêm một lúc lâu.
Phó Hoài Chu tựa nghiêng đầu lên vai Bùi Yên, mượn chút men say lười biếng thì thầm: “Vợ ơi, anh yêu em.”
Bùi Yên đưa tay ôm lấy bờ vai anh, dịu dàng dỗ dành: “Em cũng yêu anh, chúng mình về phòng nhé, được không anh?”
“Được.”
Phó Hoài Chu ngoan ngoãn hết sức.
Bùi Yên vừa định đỡ anh đứng lên, Phó Hoài Chu bỗng chốc ngồi thẳng người dậy, sau đó nhấc bổng cô bế ngang người.
Bùi Yên sợ hãi đến mức mặt mày tái mét: “Anh say rồi, cẩn thận làm em ngã đấy.”
Phó Hoài Chu bế cô xoay một vòng, nói: “Không ngã được đâu.”
“Đừng có mà bốc phét.”
Phó Hoài Chu cười vang sảng khoái, bế vợ yêu trở về phòng.
Váy cưới khoác lên mình, cả thế giới đều biết Bùi Yên đã gả cho anh.

Chương trước đó Chương tiếp theo