Lặn Biển – Chương 41

Chương 41: Thoát Ế

Mùi thơm nồng của thức ăn bao phủ trong không khí khói lửa, từ từ bốc lên, sự ấm áp đã lâu không thấy từ trong bếp tràn ra, xua tan cái lạnh của mưa đêm.
“Tôi không ngờ, đội trưởng Nhậm lại nấu ăn giỏi như vậy.”
Tưởng Đồ khẽ nhếch môi đỏ, một tay chống cằm nhìn nghiêng vào cửa kính bếp.
Cánh cửa trượt bằng kính mờ chỉ mở một nửa, ánh sáng bên trong hơi mờ. Bóng dáng Nhậm Hạo hòa tan trong ánh sáng, nhuốm vẻ ấm áp dễ chịu.
“Không thể gọi là giỏi, chỉ là đã đặc biệt học qua.”
Nhậm Hạo ngẩng đầu từ đống việc bận rộn, cười với cô, “Thời gian đầu học nấu ăn, tôi luôn cắt vào tay mình, hoặc bị dầu nóng bắn vào. Mỗi lần vào bếp, tôi đều bực bội vì sao nghề đầu bếp không được liệt vào nghề nguy hiểm.”
“Vậy sao anh vẫn kiên trì học?”
Tưởng Đồ không khỏi thắc mắc.
“Không lẽ bỏ cuộc giữa chừng? Hơn nữa, tôi học nấu ăn không phải vì mình, mà là vì một người.”
Nhậm Hạo đảo thịt tới khi hơi vàng cháy, rồi cho thêm hành gừng để dậy mùi thơm, “Cái gì cô gái đó cũng giỏi, nhưng tôi luôn lo cô ấy quá mệt mỏi. Tôi nghĩ rằng tôi có thể không giúp được những việc khác, nhưng ít ra nấu ăn, tôi có thể thay cô ấy làm.”
Nhậm Hạo quay đầu nhìn Tưởng Đồ, ánh mắt sáng rực.
Sao Tưởng Đồ lại không hiểu ý anh, nhưng trên mặt lại không biểu lộ chút nào: “Bây giờ kỹ năng nấu ăn của tôi đã dần lụt nghề rồi.”
Trong lòng đầy ắp sự ấm áp, cô mỉm cười nói, “Trước đây tôi học nấu ăn chỉ để làm món Pháp ba tôi thích để lấy lòng ông, sau đó xảy ra vụ bắt cóc, cộng thêm thời gian du học phải tìm cách kiếm học bổng làm sinh hoạt phí, càng không thể có tâm trạng để luyện nấu ăn.”
Đổ một ít gia vị và nước vào nồi, Nhậm Hạo dùng lửa nhỏ để hầm thịt, lúc này mới tạm rảnh rỗi để nói chuyện: “Gia đình em không gửi tiền cho em à?”
Mắt bỗng chốc tối sầm, giọng Tưởng Đồ lạnh lùng: “Nhưng tiền của họ, tôi không muốn dùng.”
Nhậm Hạo ngẩn người một lúc, đột nhiên nhớ lại gia đình Tưởng Đồ không chịu hợp tác với cảnh sát để nghĩ cách cứu cô khi cô bị bắt cóc bảy năm trước, lập tức hiểu ra.
Nhưng anh cũng mơ hồ cảm thấy, mối thù đằng sau vụ bắt cóc này không đơn giản như vậy. Gia đình của Tưởng Đồ, nhìn bề ngoài có vẻ hòa thuận, nhưng dưới bề mặt bình yên, không chừng đang cuộn sóng ngầm dữ dội.
Nhậm Hạo do dự vài giây, cuối cùng không nói ra lo lắng của mình: “Thực ra em không biết nấu ăn cũng tốt mà, sau này chuyện nấu ăn cho em, tôi có thể đảm nhận hết! Đảm bảo nuôi em trắng trẻo mũm mĩm!”
Anh cẩn thận muốn tránh đi nỗi đau của Tưởng Đồ, “Hơn nữa, tôi nghĩ học những thứ này mục đích nên là làm vui chính mình.”
Tưởng Đồ hơi cúi đầu, ánh mắt lướt qua bàn ăn đầy món ngon: “Vậy anh…”
“Đối với tôi, làm em vui, chính là làm mình vui.”
Nhậm Hạo tùy tiện đuổi con mèo bị hương thơm hấp dẫn đi, quang minh chính đại ngắm nhìn nụ cười của cô, “Ví dụ, khi thấy em cười như bây giờ, tâm trạng tôi sẽ rất tốt.”
Trái tim khẽ rung động, Tưởng Đồ vội mỉm cười quay mặt đi, như thể ánh sáng bao quanh người trước mắt quá chói lóa, nhìn lâu dễ khiến người ta say đắm.
Sau khi dời ánh mắt, cô mới chú ý thấy trong nhà có một quầy bar: “Nhà anh mà có quầy bar? Anh biết pha chế không?”
Đặt món ăn cuối cùng lên bàn, Nhậm Hạo cũng ngồi xuống đối diện cô: “Pha chế gì đó thì tôi không biết, quầy bar chỉ là thấy đẹp nên làm một cái để đó. Nói mới nhớ, cố vấn Tưởng biết pha chế à?”
“Biết chút ít thôi.”
Tưởng Đồ khiêm tốn nói, “Vì mọi việc đều cần “có qua có lại”, lần tới tôi đến sẽ pha vài ly cho anh thử nhé?”
“Được thôi, rất chờ mong.”
Ánh mắt Nhậm Hạo sáng lên, “Nhưng trước đó, phải phiền cố vấn Tưởng giúp tôi giải quyết bàn đồ ăn này đã.”
Nhân lúc Tưởng Đồ không đề phòng, đội trưởng Nhậm bất ngờ gắp một đũa đầy đồ ăn thả vào bát của cô. Trước khi sắc mặt cô kịp trở nên u ám, anh đã ôm bát, trốn mất tiêu.


Đổng Diệp một lần nữa gặp lại Y Y khi kết thúc vụ án. Cô đang ở nhà trẻ cùng bọn trẻ xây dựng mô hình, dáng hình nhỏ bé được bao phủ trong ánh nắng sớm mỏng manh màu vàng nhạt, hiện ra vài phần mơ hồ như trong mộng.
Ngẩng đầu thấy người đến, Y Y vui mừng đứng dậy khỏi chiếc ghế nhỏ màu kẹo, nở nụ cười nhẹ nhàng: “Sao anh lại đến đây?”
“Nghe nói em đang làm tình nguyện ở đây, anh đến tìm em.”
Đổng Diệp nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cô, “Em sắp về quê rồi, đúng không?”
“Ừm. Đại học Bình Châu đã nghỉ đông rồi, em không thể… kéo dài thêm nữa…”
Cô cụp mi dài, ánh mắt không còn lấp lánh.
Đổng Diệp im lặng một lúc, rồi thăm dò hỏi: “Gia đình và bạn bè ở quê có biết em từng bị bạo lực học đường không?”
Y Y bất lực lắc đầu: “Có nói vài lần. Nhưng họ luôn coi đó là chuyện trẻ con đánh nhau, không màng đến, hoặc chỉ bảo em tự suy nghĩ, tìm lỗi từ bản thân. Lâu dần, cũng không muốn nói với họ nữa. Đôi khi sợ họ hỏi đến, thậm chí còn cố giấu vết thương…”
Trên thế giới luôn có những người, thích trách móc nạn nhân. Họ không biết rằng, một câu nói nhẹ nhàng của mình lại trở thành con dao đâm vào tim nạn nhân.
Trong lúc vô tình, Y Y chạm nhẹ vào một miếng gỗ trong ngôi nhà xếp từ những khối gỗ nhỏ, khiến khối gỗ vốn đóng vai trò trụ cột bị dịch chuyển đôi chút. Ngôi nhà dễ thương khẽ rung rinh vài cái, rồi vì mất cân bằng mà đổ sụp.
Những khối gỗ rơi vãi lộn xộn, như là những vết thương chồng chất trong lòng.
“Người ngoài luôn bảo chúng ta quên đi, bảo chúng ta tha thứ. Nhưng nếu họ biết nỗi đau sâu sắc đến nhường nào, e rằng khó có thể nói ra những lời nhẹ nhàng như vậy.”
Y Y buồn bã cười, “Huống hồ, chúng ta còn chưa nghe được lời “xin lỗi”, làm sao nói đến “không sao đâu”?”
Đổng Diệp không kìm được dang tay ôm cô vào lòng, hồi lâu mới khẽ nói: “Đậu Khả Mạn đã được cứu chữa thành công, bây giờ đã hồi phục ý thức. Cô ấy và Đàm Lỗi Dục, sẽ bị pháp luật trừng phạt.”
“Đã hồi phục ý thức rồi sao?”
Môi khẽ động, Y Y như đưa ra quyết định lớn: “Có thể đưa em…đi gặp cô ấy không?”
Dù thoát khỏi quá khứ rất khó khăn, nhưng con người cuối cùng vẫn phải tiến về phía trước. Tuy nhiên, để bước ra khỏi vũng bùn, cần phải học cách tự cứu mình.


Bệnh viện là tòa nhà nằm ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, không khí bên trong pha trộn mùi thuốc và nước khử trùng lạnh lẽo, không thể xua tan.
Vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần, Đậu Khả Mạn yếu ớt nằm trên giường bệnh, khuôn mặt trắng bệch còn mang theo nỗi sợ chưa tiêu tan, như một món đồ sứ dễ vỡ.
Dù nhìn thế nào, cô cũng không giống kẻ hung ác giết người, giống như loài cá mập lớn như cá mập cát, phần lớn thời gian vẫn hiền lành không có tính tấn công.
Tuy nhiên, khi chúng cắn xé đồng loại, sự hung hãn tàn bạo lại đủ để khuấy động sóng gió.
“Các người đến làm gì? Để cười nhạo tôi à?”
Đậu Khả Mạn nhẹ kéo khóe miệng, phát ra tiếng cười tự giễu.
Y Y không trả lời, chỉ đứng cách đó một khoảng nhìn người từng bắt nạt mình.
Thời trung học, Đỗ Khả Mạn vừa tỏa sáng vừa kiêu ngạo, dù chỉ không vừa mắt một người nào đó, cũng có thể dễ dàng dựa vào ảnh hưởng lớn trong lớp, đạp người đó dưới chân mà nghiền nát.
Y Y chợt nhận ra, mình khó có thể liên kết hình ảnh cô trong ký ức với người bây giờ đang co ro thảm hại trên giường bệnh.
“Nhưng cậu đến cũng tốt, dạo này tôi nghĩ nhiều, có điều muốn nói với cậu.”
Đậu Khả Mạn quay mặt đi, nhỏ giọng lầm bầm, “Chuyện trước đây, xin lỗi.”
Sự kiêu ngạo ăn sâu vào xương không cho phép cô cúi đầu, vì thế chỉ là một câu xin lỗi, nhưng lại út hết sức lực của cô.
Hai chữ “xin lỗi” vượt qua suốt năm năm, xuyên qua sự chịu đựng và trốn tránh của Y Y và nỗi đau chứng kiến thảm kịch xảy ra, trong khoảnh khắc nổ tung trong đầu.
Những sợ hãi, tội lỗi và bất lực giấu kín bao năm, tất cả đều hóa thành màu sắc đậm đà mãnh liệt, ào ạt tràn qua đôi mắt thiếu nữ.
Y Y cay mắt, cuối cùng không kìm được rơi lệ.
Lời xin lỗi này, cô và Ngô Liên đã chờ đợi quá lâu…


Sau buổi họp lớp, Nhậm Hạo mới ngạc nhiên phát hiện trong số bạn bè chơi thân hồi học cảnh sát, chỉ còn lại mỗi mình anh là chưa có người yêu.
“Ôi, Nhậm Hạo, tôi nói cậu cũng không còn trẻ nữa, sao vẫn chưa tìm được đối tượng vậy?”
“Đúng đấy, tốt nghiệp bao năm rồi, chẳng lẽ đến bạn gái cũng không có?”
“Xem con trai tôi này, giờ đã biết gọi “ba” rồi.”
…
Nhậm Hạo cùng nhóm bạn dắt theo cả gia đình đứng trước cửa nhà hàng lộng lẫy, cảm thấy toàn thân toát ra mùi chanh chua: “Haiz, người trong lòng còn chưa theo đuổi được, dĩ nhiên chưa có bạn gái…”
Chưa kịp nói xong, Nhậm Hạo bỗng thấy nét mặt của những người bạn cũ đều đồng loạt cứng đờ.
Không biết từ lúc nào, Tưởng Đồ đã đi đến sau lưng anh, từ từ đưa tay mảnh mai trắng nõn vòng qua vai anh. Động tác ấy êm ái mà lại mang chút mạnh mẽ ngầm, hơi giống tuyên bố chủ quyền.
“Chậc, không phải là bạn gái sao? Giờ có rồi.”
Đôi môi đỏ khẽ mở, Tưởng Đồ hơi nheo cặp mắt dài màu hổ phách, nói bên tai anh.
Đôi mắt đẹp của cô giấu biển sao lấp lánh, sóng nước lung linh, ánh nhìn mê hoặc.
Trong lúc lơ đãng, vài lọn tóc xoăn nơi đuôi lướt qua má Nhậm Hạo, mang theo cảm giác ngứa ngáy nhẹ trong lòng.
Ngay lập tức, tất cả đều bị sốc.
“Cô gái, cô chắc không đùa chứ?”
Mặt mũi của người vừa trêu Nhậm Hạo rõ ràng có chút không chịu nổi, đành cười ngượng ngùng với cô, “Chuyện này không thể đùa đâu.”
Môi Tưởng Đồ khẽ động, định lên tiếng, nhưng Nhậm Hạo đã nhanh hơn một bước, trả lời thay cô.
“Không đùa đâu.”
Nhậm Hạo nói với họ, giọng điệu cực kỳ trịnh trọng và chân thành, “Có điều có lẽ phải phiền các cậu làm chứng một chút…”
Lòng bàn tay của anh áp lên mu bàn tay mà Tưởng Đồ đang đặt trên vai mình, hơi nóng xuyên qua lớp da mỏng manh thấm vào từng mạch máu, khiến cô chỉ cảm thấy trái tim mình khó lòng kìm nén mà đập loạn nhịp.
Pháo hoa đột ngột bùng nổ trên không, ánh sáng rực rỡ tầng tầng lớp lớp, trang trí tỉ mỉ cho khung cảnh hoa lệ lộng lẫy.
Đội trưởng Nhậm của cô đứng dưới ánh sáng sắc màu ngập trời, ánh mắt như lúc gặp gỡ lần đầu, kiên định và sáng sủa: “…Từ hôm nay, chúng tôi chính thức là người yêu.”
Màn pháo hoa rực rỡ đó, đã chứng kiến lời tỏ tình muộn màng bảy năm giữa họ.


Câu chuyện nhỏ:
Tưởng Đồ: “”Có qua có lại”, lần sau đội trưởng Nhậm thử rượu tôi pha nhé?”
Nhậm Hạo: “Thôi không cần đâu.”
Tưởng Đồ: “Chậc, sao vậy?”
Nhậm Hạo: “Không thì làm sao cho em cơ hội “phi lễ” với anh chứ?”
Tưởng Đồ: “…”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Để lại một bình luận