Chương 14
Dường như Trương Tinh Tinh chờ đợi từ lâu, khi nhìn thấy số lượng lớn người tới bên dưới, khóe miệng hơi nhếch lên.
Cô thu chân lại, đứng dậy, vượt qua lan can, quay lại nhìn chằm chằm vào Hứa Trú đang từ từ tiến tới.
“Chị thật sự cho rằng em sẽ nhảy xuống?”
Hứa Trú đứng yên.
Không có gió, chiếc phấp phới trên đùi, để lộ một phần chân, màu đỏ tươi trải trên màu da thịt, khiến màu da càng trắng hơn, hoàn toàn khác biệt với cô bé mặc đồng phục dưới tòa nhà trước đó.
Hứa Trú nói: “Em mặc váy đỏ không hợp, sơn móng tay màu đỏ cũng không hợp với em.”
Khóe môi Trương Tinh Tinh hơi cong: “Chị từng nghe chuyện về Ngôi Sao Nhỏ chưa?”
Giọng nói của cô bé dường như xuyên qua thời gian và không gian, trùng hợp giống với giọng nói của cô gái ngồi trên băng ghế bốn năm trước.
“Cậu từng nghe câu chuyện về Ngôi Sao Nhỏ chưa?”
“Đó là loại chuyện gì?”
Hứa Trú trẻ tuổi ngồi trên băng ghế, hỏi cô gái mặc váy bầu trời đầy sao bên cạnh, cô gái đó chính là Trương Nhất Ninh, bạn gái của Tôn Chính Phi.
Cô gái ngẩng đầu lên: “Ngôi Sao Nhỏ ghét bỏ bố mẹ nghèo túng, xấu xí, không chịu nhận họ, sau này, hắn bị tước đi vẻ ngoài xinh đẹp, trải qua cuộc sống lận đận.”
Đây là câu chuyện cổ tích yêu thích của Trương Nhất Ninh.
Hứa Trú thành thật trả lời Trương Tinh Tinh: “Chị từng nghe một người quen cũ kể.”
“Ban đầu em không xuất thân từ gia đình này, em kháng cự sống cùng với họ, em bị áp bức, bị tước đoạt, em chỉ có thể phản kháng.”
Hứa Trú nhìn mép bục xi măng cách đó không xa: “Phản kháng mà em nói là nhảy lầu à?”
Trương Tinh Tinh không đồng ý: “Để phản kháng thì có rất nhiều cách, em chỉ chọn cách dễ làm người ta chú ý nhất.”
Hứa Trú gật đầu: “Đúng vậy.”
Trương Tinh Tinh nói: “Em đợi chị đã lâu rồi.”
“Sao em lại đợi chị?”
“Bởi vì chúng ta đều đến từ cùng một nơi. “
Trong lòng Hứa Trú hơi giật mình: “Viện mồ côi Hồng Tinh?”
“Sáu năm trước, tôi đang sống trong viện mồ côi Hồng Tinh, khác với chị, người nhận nuôi em là Trương lôi và Lý Nguyệt. Trương Lôi là một trong những đối tác của quỹ Hâm Hải.”
Trái tim Hứa Trú đập nhanh, cô xiết vạt áo, trong túi quần dưới vạt áo có micro, lời nói của Trương Tinh Tinh đang được truyền ra ngoài.
“Quỹ Hâm Hải là tổ chức buôn bán trẻ em gái. Vợ chồng Trương Lôi, Lý Nguyệt sử dụng em, dựa vào đường dây của Tôn Chính Phi, bọn họ để em tiếp cận Chu Xán, muốn đem Chu Xán tặng cho Tôn Chính Phi.”
Hứa Trú có chút hoảng hốt, muốn ngắt lời cô bé, nhưng cô biết mình không thể.
Trương Tinh Tinh nói tiếp: “Em đã nói với Chu Xán rằng em có thể là bạn thân của bạn ấy, em cũng có thể bảo vệ bạn ấy để bạn ấy không còn bị sỉ nhục nữa. Bạn ấy tin em. Vốn dĩ em chỉ muốn lừa bạn ấy đến nhà Tôn Chính Phi, nhưng không ngờ bạn ấy lại ngoan ngoãn hợp tác với em, để dẫn em đến nhà Tôn Chính Phi.”
“Thật nực cười, thì ra người bị Trương Lôi bán lại là em.”
Cô bé đến gần Hứa Trú, cười hì hì: “Chị nhìn em xem, giống chị ấy không?”
“Chị ấy” ám chỉ Trương Nhất Ninh, bạn gái của Tôn Chính Phi, năm đó, Trương Nhất Ninh qua đời sớm, Tôn Chính Phi đã tìm kiếm một cô gái tương tự như cô ấy.
Hứa Trú nhìn mặt mũi của Trương Tinh Tinh, khóe miệng hơi nhếch lên: “Không giống, em là em, hoàn toàn không giống cô ấy.”
Trương Tinh Tinh rùng mình gần như không nghe thấy, một lúc sau mới cười nói: “Nhưng Tôn Chính Phi không nghĩ như vậy, sáu năm trước, khi ở viện mồ côi Hồng Tinh, hắn đã vừa ý em, không qua quỹ Hâm Hải, hắn khiến vợ chồng Trương Lôi Lý Nguyệt nhận nuôi em, lại dùng Chu Xán gạt em đến nhà hắn, hắn để em mặc váy đỏ, sơn móng tay màu đỏ, bắt chước cách nói chuyện và thói quen của chị ấy.”
Giọng điệu của Trương Tinh Tinh trở nên rất bất lực: “Nhưng nếu yêu một người, tìm thế thân, muốn tìm người cực kỳ giống, cho dù là số phận cũng phải giống.”
Trái tim Hứa Trú đập cực nhanh, ý của Trương Tinh Tinh là Tôn Chính Phi muốn cô bé chết, giống như kết cục của Trương Nhất Ninh.
“Chu Xán và Tôn Chính Phi đã quen biết nhau từ lâu, Chu Xán rất ngưỡng mộ hắn, cho nên Tôn Chính Phi cố ý không che giấu thể hiện sự yêu thích với em, khién Chu Xán ghen với em, còn dạy em dụ bạn ấy lên sân thượng.”
“Lúc đó, Chu Xán cảm thấy Tôn Chính Phi thích bạn ấy, cho phép bạn ấy diệt trừ em, dường như bạn ấy rất đắc ý, nói với em, cậu thật đáng thương. Chu Xán lại cho rằng em đáng thương.”
Lúc đó, Trương Tinh Tinh khinh thường nói lại: “Người đáng thương là cậu đó.”
Hứa Trú nhìn Trương Tinh Tinh chậm rãi lui về phía mép bệ xi măng, nhìn thấy tay cô bé đặt trên lan can: “Đó là lần đầu tiên em kháng cự Tôn Chính Phi, em đã nói với Chu Xán tất cả mọi thứ, em đã nói rằng mọi nỗ lực của bạn ấy đều vô ích, bạn ấy sẽ không bao giờ tốt bằng một người đã chết, trừ khi bạn ấy chọn cái chết như Trương Nghi Ninh.”
Cho nên, Chu Xán lựa chọn cực đoan nhảy lầu, cô bé đó muốn chứng minh cho Tôn Chính Phi thấy mình yêu hắn.
Tôn Chính Phi không ngờ rằng cuối cùng không phải Trương Tinh Tinh nhảy lầu, mà là Chu Xán.
Nhà họ Trương đã bỏ lỡ lần thanh toán bảo hiểm đầu tiên, nhưng Trương Tinh Tinh đã lường trước được, vì vậy trước đó, cô bé đã lừa ba mẹ Chu Xán ký hợp đồng bảo hiểm, cuối cùng số tiền mà Chu Xán dùng mạng đổi lấy đã vào túi của Trương Tinh Tinh.
Trương Tinh Tinh nói: “Em đã dùng ảnh chụp mối quan hệ không đúng đắn của Tôn Chính Phi và Chu Xán, ba mẹ của Chu Xán là kiểu người già truyền thống và cổ hủ, em nói họ mua ảnh của em bằng tiền, nếu không, em sẽ khiến họ không thể ngẩng cao đầu suốt quãng đời còn lại. Em sẽ khiến Chu Xán chết rồi cũng không được yên. Sau đó họ đã thật sự đưa tiền bồi thường bảo hiểm đó cho em.”
Hứa Trú nhìn chằm chằm vào lan can đang rung lắc: “Chị nghĩ, so với sự thật, tính mạng của em quan trọng hơn, đứng đó rất nguy hiểm.”
Hứa Trú vươn tay về phía cô bé.
Trương Tinh Tinh không nhúc nhích: “Sau khi nhận được tiền bồi thường, em đã đưa cho ba em, để dưới danh nghĩa Trương Lôi quyên vào quỹ Hâm Hải, chỉ để có một cơ hội.”
Gió thổi qua vạt váy của cô bẻ, vạt áo bay lên như ngọn lửa, lồng ngực Hứa Trú phập phồng dữ dội, cô nhanh chóng chạy về phía trước, mở hai tay ra cố hết sức chạm đến vạt váy.
Bỏ lỡ cơ hội.
Trương Tinh Tinh đột nhiên vượt qua lan can, úp mặt xuống nhảy xuống.
Ngay lúc đó, Hứa Trú đột nhiên nghĩ đến Hứa Dạ, nghĩ đến cô gái Hứa Dạ không cứu được.
Câu cuối cùng của Trương Tinh Tinh là: “Hứa Trú, chúng ta đều giống nhau. Bất cứ ai bước ra khỏi viện mồ côi đó cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp.”
Giống như là một lời nguyền, dường như là một lời tiên tri. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, đây chỉ là những lời cuối cùng của cô bé này, lời oán trách cuối cùng mà cô bé để lại cho thế giới, với những oan ức sâu sắc.
– Không có kết cục tốt đẹp.
Đầu gối Hứa Trú cọ xát vào bệ xi măng, hai tay đặt trên mặt đất, cô nghe thấy một âm thanh vang lên trong đầu.
Trương Tinh Tinh ngã xuống đệm khí cứu hộ, phía sau đã rối loạn, xe cứu thương đã sẵn sàng, dưới sự chỉ huy của Dương Tuân Quang, Trương Tinh Tinh được khiêng lên xe, đèn cảnh sát đỏ xanh thoáng chốc chia một con đường ra.
Vết thương trên đầu gối âm ỉ đau, Hứa Trú đang nghĩ: “Vì một cơ hội, là cơ hội gì?”
Giọng nói phát ra từ tai nghe siêu nhỏ, đó là Dương Tuân Quang.
“Chờ tôi.”
Hứa Trú không nhúc nhích, vạt váy đỏ trong đầu và những lời cuối cùng của Trương Tinh Tinh cứ đọng lại, viện mồ côi Hồng Tinh, viện mồ côi Hồng Tinh…
Mười tám năm trước, ở viện mồ côi Hồng Tinh, cô gặp Hứa Dạ lần đầu tiên, lúc đó cô không có tên, Hứa Dạ vẫn còn là sinh viên, mặc áo sơ mi trắng cũ, quần tây đen, nằm ở quầy lễ tân điền vào mẫu đơn, viện trưởng đưa cô tới, Hứa Diệp lập tức đặt mẫu đơn xuống, quay đầu nhìn cô, sau đó thấy cô rụt rè.
Hứa Dạ mỉm cười với cô: “Gọi anh trai đi, anh sẽ đưa em về nhà.”
Không biết từ khi nào, trán Hứa Trú đã nhỏ giọt mồ hôi lạnh, cô mềm nhũn cả người, thậm chí còn không biết Dương Tuân Quang lên lầu, ngồi xổm bên cạnh cô từ khi nào.
Dương Tuân Quang đặt một tay lên trán cô: “Hứa Trú, cô không sao chứ?”
Câu nói “Hứa Trú” này đột nhiên kéo cô trở về thực tại, cô ngơ ngác nhìn người trước mặt.
Dương Tuân Quang rất đẹp, mặt mũi sắc nét, mái tóc cạo rất ngắn, mặc áo phông và quần dài bình thường, ngồi xổm trước mặt cô, trong mắt có sự lo lắng và thắc mắc.
Hứa Trú lắc đầu: “Tôi không sao.”
Dương Tuân Quang đỡ cô dậy, cô cố gắng đi hai bước, sau đó tách khỏi Dương Tuân Quang và tự mình đi xuống.
Trên đường đi, Dương Tuân Quang cố ý giảm tốc độ, đi theo tốc độ của Hứa Trú.
“Tôi muốn thẩm vấn Tôn Chính Phi một lúc.”
Hứa Trú gật đầu: “Ừm.”
“Cô đến không? Có thể không?”
Hứa Trú nói: “Tôi không yếu ớt như vậy, có thể.”
Vừa rồi cô mới chứng kiến người ta nhảy lầu, anh còn bắt cô làm việc ngay, Dương Tuân Quang cảm thấy có chút tàn nhẫn.
Trên đường trở về cục thành phố, hai người tương đối im lặng, Dương Tuân Quang liếc nhìn bên đường, sau khi lái xe vào bóng cây, anh đột nhiên dừng xe.
Hứa Trú hỏi: “Có chuyện gì?”
Dương Tuân Quang mở cửa, ra hiệu: “Sẽ mau chóng quay lại.”
Hứa Trú lẳng lặng chờ đợi trong xe, điều hòa trong xe được bật lên, không khí lạnh phả vào chân, thật mát mẻ.
Tôn Chính Phi là một người không bình thường, Hứa Trú đã biết điều đó từ lâu, từ ngày đầu tiên trở thành bạn học của hắn, Hứa Trú đã biết điều đó.
Khi đó, Tôn Chính Phi và Trương Nhất Ninh đang yêu nhau, tình yêu của họ rất phô trương, mọi người cùng lớp đều biết chuyện này, nhưng Hứa Trú chú ý đến hai người họ không phải vì lý do này.
Cô không hiểu tại sao rõ ràng Tôn Chính Phi có khuynh hướng bất thường, nhưng tại sao hắn lại yêu Trương Nhất Ninh một cách rất bình thường.
Khi học đại học, cô phát hiện ra rằng Trương Nhất Ninh rất khác.
Đồng loại luôn nhanh chóng tìm đến đồng loại, họ ở bên nhau, không nhất thiết phải vì tình yêu.
Lúc này, cánh cửa bên cạnh ghế lái mở ra, Dương Tuân Quang quay lại.
Trong tay anh có một cây kem ốc quế, trên đó có 2 viên kem màu hồng vị dâu tây.
Dương Tuân Quang cười rạng rỡ, đưa cho Hứa Trú, viên kem màu hồng mát lạnh đập vào tầm mắt cô, Hứa Trú sững sờ một lát.
“Này, ăn kem, cái này nhìn không ngon, nhưng đã muộn rồi, chỉ có ở đây mới mở cửa, chịu khó ăn nha.”
Trời vẫn tối, nhưng sẽ từ từ sáng hơn.
Sau một đêm mất ngủ, Hứa Trú thật sự cảm thấy mình không còn sức lực, mệt mỏi, cây kem này đến rất đúng lúc.
Cô nhận lấy, nhẹ nhàng cắn một miếng.
Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc theo cổ họng đến tận dạ dày, sự khó chịu trong lòng dường như giảm xuống một chút.
Dương Tuân Quang ngồi trên xe, chờ cô ăn, Hứa Trú cắn thêm vài miếng rồi hỏi anh: “Sao anh không đi?”
Dương Tuân Quang giật lấy cây kem: “Ăn nhiều không tốt cho dạ dày, còn lại là của tôi.”
Nói xong, anh không nhịn được, nhét kem còn sót lại mà Hứa Trú chưa ăn vào miệng.
Ngậm kem trong miệng, từ từ lái xe, anh mơ hồ nói: “Bây giờ có thể đi rồi.”
Hứa Trú không nhịn được bật cười.
Khi đến cửa cục thành phố, kem đã gần như bị Dương Tuân Quang ăn hết, Hứa Trú lấy ra một tờ giấy đưa cho anh, anh vô tư lau miệng, đưa Hứa Trú lên lầu.
Trận chiến ác liệt thật sự sắp xảy ra, thằng khốn Tôn Chính Phi, nhất định phải khai được gì đó.
Chương trước đó Chương tiếp theo