Ngày Mặt Trời Không Lặn – Chương 89

Chương 89

Giang Trì nói xong, căn phòng trở nên yên tĩnh.
Tào Manh cúi đầu, nghe những chuyện này khiến cô có chút cảm giác xót xa. Lúc này, cô cảm thấy hơi thương cảm, những rối rắm của thế hệ trước, lại khiến những người của thế hệ sau phải gánh vác.
Giang Trì lau sạch nước súp ở khóe miệng, hỏi: “Đội trưởng Dương, bây giờ tôi có thể lập công chuộc tội không?”
Dương Tuân Quang nói: “Tôi không chắc. Nhưng cô có nghĩa vụ hợp tác với chúng tôi, để tìm ra… nơi đó.”
Không biết phải mô tả thế nào, cuối cùng đành dùng từ “nơi đó.”
Giang Trì chỉnh lại: “Là một khu mỏ quặng.”
Cô giải thích rằng quan tài là lối vào, bên dưới là một khu mỏ. Đất trong khu mỏ có thể trồng được cây phong trắng, nhưng cơ hội rất ít. Cây phong trắng là một dạng biến thể của cây phong đỏ, tỉ lệ biến thể chỉ khoảng một phần vạn, nhưng trồng nhân tạo có thể tăng tỉ lệ lên thành hai phần vạn.
Vì vậy, rừng phong trắng đó thực sự rất quý giá, có cả một khu vườn toàn cây quý như vậy đúng là mất rất nhiều công sức. Dương Tuân Quang nghĩ, chẳng trách Chu An An lại dùng nó làm con át chủ bài. Chẳng trách Hứa Trú nói nhà họ Chu mất đi thứ đó thì coi như vô dụng.
Thế giới dưới quan tài là nguồn gốc ban đầu của muối tuyết, cũng là điều mà giáo sư Hứa luôn cố gắng che giấu.
Giang Trì nói với Dương Tuân Quang: “Hứa Trú biết tất cả những điều này. Nếu cô ta không nhắc đến những thứ dưới quan tài, thì tất cả những gì cô ta nói với anh đều là lời nói dối. Những ân oán cá nhân, những chuyện kỳ bí, tất cả đều không phải sự thật.”
Giang Trì nói rất khéo, nhưng Dương Tuân Quang hiểu ý cô. Hứa Trú đang thực hiện hai kế hoạch song song, bề ngoài, cô ấy đang lật lại vụ án, nói về quá khứ, nhưng thực chất, cô ấy đang bận rộn với cái gọi là “H-XSZ.”
Nếu cây phong trắng là nguyên liệu cho muối tuyết, thì liệu thung lũng Thang Hà có phải là nơi cung cấp nguyên liệu cho dây đàn không?
Dương Tuân Quang cảm thấy rối bời. Câu chuyện giữa giáo sư Hứa và Phu Nhân Đỏ thật khiến người ta phải than thở, nhưng đó không phải là cái nôi nuôi dưỡng tội ác của Hứa Trú.
Rốt cuộc Hứa Trú muốn làm gì?
Tào Manh nhìn sắc mặt không tốt của Dương Tuân Quang, nói: “Vẫn theo kế hoạch ban đầu, để Thẩm Ngạo phát tán tin tức Giang Trì đang ở chỗ tôi. Chúng ta quay lại quán cà phê của tôi, đợi Hứa Dạ đến.”
Hứa Trú đã đến mức không thể kiểm soát, dù Dương Tuân Quang tin cô, nhưng Tào Manh tuyệt đối không tin.
Lúc này, người duy nhất cô có thể tin tưởng chính là Hứa Dạ.
Dương Tuân Quang “ừm” một tiếng, anh lấy điện thoại ra, tìm tấm ảnh Hứa Trú bị vu khống là “Phu Nhân Đỏ.”
Trong ảnh chỉ có bóng lưng, váy đỏ dài, mái tóc dài, cầm ô trong suốt, dường như có gió thổi qua, vài lọn tóc bay lên.
Đột nhiên, Dương Tuân Quang giật mình, trước đây anh đã biết về “Phu Nhân Đỏ,” khi xem ảnh chỉ chú ý đến trang phục, nhưng chưa từng để ý đến tòa nhà phía sau.
Sao anh lại phạm sai lầm sơ đẳng như vậy.
Anh nhíu mày, đưa điện thoại cho Tống Dư bên cạnh: “Có thể kiểm tra bối cảnh của bức ảnh này không?”
Tống Dư đang lo lắng, thấy anh vẫn tỉnh táo, lập tức phấn chấn: “Được. Em kiểm tra ngay.”
Mở máy tính, Tống Dư gõ bàn phím rất nhanh, lát sau, cậu ấy nghiêm trọng nói: “Đây là Bắc An.”
Chưa nói xong, đột nhiên, “lạch cạch” một tiếng, Dương Tuân Quang không ngờ Giang Trì đứng dậy, lực quá mạnh khiến bàn rung lên, bát hoành thánh trên bàn rơi xuống đất.
Tào Manh hét lên: “Cô làm gì vậy…”
Dương Tuân Quang nghiêng người, đồng thời đẩy Tống Dư, Tống Dư ngã khỏi ghế sofa, máy tính cũng rơi xuống đất.
Thẩm Ngạo nghe tiếng động từ phòng chạy ra, thấy mặt Giang Trì đầy sát khí, không biết nhặt được mảnh sứ vỡ từ đâu, cánh tay Tào Manh bị chém một nhát, bị Giang Trì đá ngã, Dương Tuân Quang chắn trước Tống Dư, vai phải chảy máu nhiều, anh hơi quay người, cố gắng nắm lấy mảnh sứ vỡ.
Kết quả, mảnh sứ cắm sâu vào lòng bàn tay anh.
Dương Tuân Quang cắn môi, cố nén tiếng kêu thét ở trong cổ họng, trán anh toàn mồ hôi, những mảnh sứ găm sâu trong lòng bàn tay vẫn chưa rút ra được, Giang Trì kéo anh, đẩy anh về phía trước một đoạn..
Tống Dư sợ hãi không nói được lời nào, mặt đầy nước mắt, miệng lẩm bẩm gọi anh.
Giang Trì nói: “Đau không? Đây là Hứa Trú dạy tôi đấy, nếu muốn hận thì hận cô ấy đi.”
Tào Manh bị cảnh tượng này dọa sợ, nằm rạp trên đất, ánh mắt hoảng loạn, chợt nhớ đến Thẩm Ngạo, vội quay đầu gọi: “Thẩm…”
Chưa kịp gọi xong, mảnh sứ khác đã cắm vào vai cô.
“A…”
Tiếng hét của Tào Manh vang vọng khắp phòng.
Nhân cơ hội này, Dương Tuân Quang quỳ gối, dùng sức bụng, bật dậy, bất chấp vết thương trên tay, anh dùng tay kia nắm lấy cổ tay Giang Trì, dùng sức bẻ xuống.
Giang Trì đau đớn, buông Tào Manh ra, cô ta nằm rạp trên đất, gần như hấp hối.
Thẩm Ngạo sợ hãi, run rẩy quay người, rồi khóa trái cửa phòng.
“Cô muốn gì thì nhắm vào tôi này, mọi người trong phòng ngoài tôi ra đều đã từng giúp đỡ cô.”
Giọng Dương Tuân Quang run rẩy, anh biết mối quan hệ giữa Tào Manh, Thẩm Ngạo và Giang Trì, nhưng còn có Tống Dư bên cạnh, anh thật sự sợ Giang Trì ra tay với Tống Dư.
Giang Trì quay lại, mặt đầy nước súp, tay và người đầy máu, trông rất kinh khủng.
Cô ta cười, nói: “Các người không lục soát người tôi sao?”
Dương Tuân Quang chột dạ.
Giang Trì đột nhiên nghiến chặt răng, khuôn mặt trở nên căng cứng, vặn vẹo. Cô phát ra một tiếng gầm ở trong cổ họng, rồi cứng rắn giật tay mình ra khỏi tay của Dương Tuân Quang.
Cổ tay Giang Trì uốn cong theo một cách rất kỳ lạ, Dương Tuân Quang chưa từng thấy loại đòn đánh như vậy, nhưng anh cũng chẳng kịp suy nghĩ. Anh vội đứng lên, rồi xông tới, sức lực của cô gái không bằng anh, nếu thật sự xảy ra ẩu đả, không hẳn là không thể khống chế được Giang Trì, chỉ vì lúc nãy cô ta đột ngột tấn công, anh không kịp đề phòng.
Anh nắm lấy cánh tay Giang Trì, lao người về phía trước, dùng một đòn quét chân nhằm vào phần dưới của cô, khiến cô mất thăng bằng. Sau đó, anh xoay lưng lại, cố gắng giáp lưng lên cô để thực hiện một vật té vai..
Vết thương ở vai sau rách ra, máu chảy nhiều, Dương Tuân Quang đau đớn run lên, động tác chậm lại, để lộ cơ hội cho Giang Trì.
Dương Tuân Quang hoàn toàn quên câu nói của Giang Trì, “Các người không lục soát người tôi sao?”
Không biết kim tiêm gây mê trong tay cô xuất hiện từ khi nào, nhưng cây kim đó đã dễ dàng cắm vào lưng Dương Tuân Quang.
Dương Tuân Quang cố gắng giãy giụa, trong lúc giãy giụa, kim tiêm rơi ra.
Mắt Giang Trì đỏ ngầu, thấy kim tiêm còn nửa chất lỏng, chỉ tiêm được nửa liều cho Dương Tuân Quang.
Tống Dư sợ quá, thấy cảnh này, khóc nấc lên, không ngừng gọi anh.
Tào Manh yếu ớt ngẩng đầu, rồi tuyệt vọng nhắm mắt – thế giới hỗn loạn, cho rằng anh không chịu được.
Dương Tuân Quang vẫn muốn bắt Giang Trì, nhưng mới đi một bước, anh cảm giác đầu choáng váng, lảo đảo bước thêm mấy bước thì giống như giẫm trên bông, mồ hôi thấm ướt tóc, đi thêm một bước, anh có thể thấy mồ hồi từ trên tóc rơi xuống.
Mọi thứ trước mặt dần trở nên mơ hồ, anh nhìn Giang Trì, thấy cô đang mỉm cười, muốn nói gì đó cũng quên mất.
Mắt tối sầm lại, anh ngã xuống đất.


Người giúp đỡ Hứa Trú là Bạch Diêm.
Trong khu dân cư, cô gái kia đúng là Bạch Diêm.
Tối hôm qua, Bạch Diêm nhìn Hứa Trú đi tới, nhịn không được mà trêu chọc cô: “Chào tạm biệt người yêu xong rồi à?”
Hứa Trú không lên tiếng. Gương mặt cô ấy rất xinh đẹp, nếu không có biểu cảm, sẽ được xếp vào loại dịu dàng.
Lúc này, khuôn mặt Hứa Trú vẫn bình tĩnh, rất khác với người vừa rồi đang đánh nhau ác liệt với Giang Trì, tràn đầy vẻ hung hăng.
Cô đi ngang qua Bạch Diêm, hoàn toàn phớt lờ cô ấy, Bạch Diêm “chậc” một tiếng, chạy vài bước đuổi theo.
Trên cánh tay Hứa Trú có những vết cắt rách, máu đã ngừng chảy. Những vết thương màu đỏ máu được sắp xếp quy luật quanh cánh tay cô.
Bạch Diêm liếc nhìn, hỏi: “Đã đánh không lại, tại sao còn đánh?”
Hứa Trú nói: “Do tôi quyết định sao? Giang Trì ra tay trước, tôi chỉ là tự vệ chính đáng.”
“Tôi không tin.”
Bạch Diêm nói, “Cô biết mình là ai mà, trong lòng cô không rõ à? Làm sao cô không nhận ra ý đồ của Giang Trì?”
Hứa Dạ cười gượng: “Bị phát hiện rồi à, nếu tôi không gặp nguy hiểm, chị Diêm sẽ không xuất hiện giúp tôi đâu.”
Cô nói một cách tự nhiên, khiến Bạch Diêm hơi dao động, nhắc nhở Hứa Trú: “Đây là lần cuối cùng.”
Ban đầu chỉ là trêu chọc, không ngờ Hứa Trú lại đồng ý: “Ừm, lần cuối cùng.”
Bạch Diêm sững sờ, liếc nhìn Hứa Trú, khuôn mặt cô vẫn thản nhiên, nhưng sự thản nhiên đó lại hé lộ điều gì đó không tốt.
Bạch Diêm dừng bước, gọi cô: “Hứa Trú.”
“Ừm?”
“Nếu Hứa Dạ xuất hiện…cô có gặp anh ta không?”
“Không gặp.”
Bạch Diêm hỏi: “Tại sao?”
Hứa Trú im lặng một lúc, rồi nói: “Anh ấy không tin tôi.”
Sau đó nhanh chóng chặn lời Bạch Diêm: “Đi, chúng ta về căn cứ trước.”
Bạch Diêm ngừng lại, im lặng theo sau.
Khuôn mặt thật của Hứa Trú dần lộ rõ, căn cứ chính là nơi ẩn náu của tổ chức “Trái Tim Phải” do Hứa Trú đứng đầu.
Khi Bạch Diêm biến mất, cô ấy đã ẩn nấp ở đây.
Cổng chính có hai người canh gác, cao một mét tám, mặc đồng phục bảo vệ, thấy Hứa Trú trở về liền chào hỏi: “Chào em gái.”
Biệt danh của Hứa Trú – em gái.
Mỗi lần nghe, Bạch Diêm lại nổi da gà.
“À, chị Diêm cũng về rồi à.”
Bạch Diêm gật đầu.
Nơi này thường chỉ có Bạch Diêm ra vào, họ dù biết Hứa Trú nhưng cô không thường xuất hiện, tổng cộng xuất hiện không quá bốn lần, nên lần này thấy cô, họ không nhịn được nhìn thêm vài lần.
Khuôn mặt Hứa Trú hiền hòa, cười lên rất dễ mến, ai có thể ngờ, người này lại là thủ lĩnh của tổ chức “Trái Tim Phải,” là người đứng sau lên kế hoạch khiến hai nhà Khang, Chu sa lưới.
Sự xuất hiện của Hứa Trú, có nghĩa là họ chuẩn bị hành động.
Căn cứ được xây trong một nhà máy bỏ hoang, nhìn từ bên ngoài vắng vẻ, nhưng bên trong đã bố trí đầy đủ nhân lực, trong thời kỳ đặc biệt, mọi người sẽ tập trung ở đây chờ lệnh.
Trong nhà máy, những máy trộn khổng lồ đã được đục rỗng ở giữa, tạo thành những phòng tạm bợ như những khoang nằm nghỉ. Trong những ngày qua, mọi người đã nghỉ ngơi ở đây.
Chào hỏi xong, Hứa Dạ và Bạch Diêm đi vào.
Cánh cửa nhà máy đóng lại, một người bảo người còn lại: “Nhanh lên, bảo anh em chuẩn bị. Em gái đã đến rồi, sắp có hành động. Bảo họ tỉnh táo lên.”
Chỗ ở của Bạch Diêm nằm trên tầng hai nhà máy, Hứa Trú theo cô đi qua, cô cần thay đồ trong buồng ngủ của Bạch Diêm.
Cô cởi bộ đồ đen tiện cho hành động, thay bằng một chiếc váy dài màu đỏ, rồi chải kỹ mái tóc xõa dài.
Trong buồng của Bạch Diêm còn có gương, Hứa Trú ngắm mình trong gương, thấy khuôn mặt nhợt nhạt, cô lấy thỏi son của Bạch Diêm, chấm lên môi, sau đó dùng ngón tay tán đều.
Lập tức, khuôn mặt liền trở nên tươi tắn.
Cô nhìn ngón tay của mình, vết son đỏ vẫn còn đó, nên cô tán nhẹ lên khóe mắt.
Trang điểm xong.
Cô hài lòng.
Cầm bộ đồ cũ ra ngoài, Bạch Diêm liếc cô một cái: “Phải làm đến mức đó sao, trang điểm lộng lẫy như vậy, cô cũng trưởng thành rồi, bớt tính trẻ con đi.
Hứa Trú mỉm cười.
Lần này khác mọi khi, sự dịu dàng tan biến, ánh mắt đong đầy cảm xúc, khóe mắt thậm chí còn mang một chút mê hoặc, cô nói với Bạch Diêm: “Tôi thích.”
Câu nói khiến Bạch Diêm hơi giật mình.
Hứa Dạ nhìn bộ đồ cũ vắt trên tay lần cuối, rồi không chút do dự ném vào thùng rác.
“Dù sao tôi cũng vô dụng, đánh không lại, nói cũng không lại, mọi thứ đều dựa vào các người, vậy tôi chỉ có thể làm một linh vật xinh đẹp thôi.”
Nụ cười của cô vẫn chưa phai, khi nhìn lên, trong đôi mắt đen láy của cô lại ẩn chứa một cảm giác khó tả. Dù vẫn là đôi mắt đen thẫm, nhưng lại như bầu trời quái dị, chứa đựng nhiều điều bí ẩn, toát ra một luồng khí thế nguy hiểm..
Bạch Diêm đột nhiên nhớ lại Hứa Trú của trước kia, một người không chút nổi bật, bình thường đến mức không thể bình thường hơn.
Nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc.
Cô lại quen với Hứa Trú của hiện tại hơn.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Để lại một bình luận