Thuần Phục Chồng Trẻ – Chương 34

Chương 34

Thậm chí phần lớn thời gian còn mừng thầm trong lòng.
Mỗi lần bị cô trêu chọc đùa giỡn, trong lòng anh đều vui sướng vô cùng.
“Sao thế? Không nói ra được à?”
Cảnh Trừng nửa cười nửa không nhìn Phong Lăng.
Phong Lăng mím chặt môi không nói gì.
“A Lăng, Giang Đường là vợ cậu, cậu thích cô ấy là danh chính ngôn thuận, là lẽ đương nhiên.”
Cảnh Trừng nói.
Phong Lăng vẫn còn là một thiếu niên, bị người ta vạch nốt chuyện thích một người khác giới, vừa thẹn thùng lại vừa căng thẳng.
Anh phản xạ theo bản năng, kích động chống chế: “Em không có thích cô ấy!”
Cảnh Trừng nhìn Phong Lăng, phản ứng non nớt này của Phong Lăng trước mặt anh ta căn bản chẳng thấm vào đâu.
“Được rồi, không thích.”
Anh ta cũng chẳng buồn tranh cãi với Phong Lăng.
Dù sao thì, màn “tự vả” tuy có thể đến muộn nhưng nhất định sẽ tới.
Để Cảnh Trừng tin tưởng, mà cũng như để tự thuyết phục chính mình, Phong Lăng lên tiếng: “Em thật sự không thích cô ấy, em kết hôn là do ông nội lấy cái chết ra ép buộc thôi.”
“Ừm.”
Cảnh Trừng mỉm cười gật đầu: “Được rồi, anh biết rồi.”
Phong Lăng nhìn bộ dạng của Cảnh Trừng, tức giận đến mức bốc hỏa.
Anh Cảnh Trừng căn bản là không hề tin.
Nhưng mà, anh thật sự không thích Giang Đường.
Anh vừa vặn suy nghĩ kỹ lại, làm sao anh có thể là loại đàn ông nông nổi cợt nhả như vậy được chứ?
Làm sao có thể ở cùng một người phụ nữ chưa đầy một tháng mà đã yêu cô ta được?
Không thể nào.
Căn bản là không thể.
Còn phản ứng của anh trước mặt Giang Đường chỉ chứng tỏ rằng anh vẫn còn quá non nớt, trải đời chưa đủ nhiều, còn Giang Đường thì thủ đoạn quá cao tay, quá biết cách thả thính đàn ông.
Sau này anh nhất định phải trưởng thành chín chắn hơn chút, không được ở trước mặt Giang Đường động một tí là đỏ mặt, động một tí là bị cô trêu cho tim đập liên hồi nữa.
Anh tin chắc bản thân có thể làm được.


Đợi đến khi chia tay Cảnh Trừng, Phong Lăng mới sực nhớ ra mục đích ban đầu là tới nhờ anh Cảnh Trừng thỉnh giáo.
Thỉnh giáo cách làm sao để nắm thóp một người phụ nữ.
Thế mà lại bị anh Cảnh Trừng nói thành anh đã thích Giang Đường?
Bị anh Cảnh Trừng làm cho bối rối chệch hướng, anh quên sạch mục đích ban đầu.
Rốt cuộc phải làm sao mới trị được Giang Đường đây chứ?
Anh muốn nhắn tin hỏi Cảnh Trừng.
Nhưng nếu anh hỏi thế, chắc chắn anh Cảnh Trừng lại chế giễu anh đã thích Giang Đường.
Phiền chết đi được.
Anh căn bản chẳng hề thích Giang Đường đâu!


Phong Lăng tan làm về nhà. Giang Đường chưa về, nhưng anh lại thấy Triển Tân Nguyệt đang ngồi trên sofa phòng khách trò chuyện cùng cụ ông Phong.
Ông cụ Phong vốn khá quý Triển Tân Nguyệt.
Triển Tân Nguyệt ngoan ngoãn đáng yêu.
Ông cụ Phong coi như nhìn cô lớn lên từ bé, vô cùng yêu quý.
Nhưng nếu để Triển Tân Nguyệt làm cháu dâu mình thì ông cụ lại không muốn.
Nếu Triển Tân Nguyệt thực sự ở bên Phong Lăng, hai đứa, một công tử bột, một cô nàng “ngốc bạch ngọt”.
Ghép lại với nhau thì gen của đời sau thế nào ông cụ không dám tưởng tượng nổi.
Khi đó chắc nhà họ Phong tiêu tùng thật.
Phong Lăng vừa thấy Triển Tân Nguyệt là sầm mặt xuống ngay.
Triển Tân Nguyệt: “…”
Lại thấy tổn thương rồi.
Trước đây, tuy Phong Lăng không có tình cảm nam nữ với cô, nhưng xét ở góc độ bạn bè thì vẫn rất tốt.
Bây giờ… vừa thấy cô đã xị mặt ra.
Xị mặt cho ai xem?
Cho cô xem chắc?
Cũng tại cô yêu anh, chứ nếu cô mà không yêu thì còn lâu mới nhìn.
Triển Tân Nguyệt còn chưa kịp lên tiếng, Phong Lăng đã thẳng tiến lên lầu.
“…”
Triển Tân Nguyệt tức đến đỏ hoe cả mắt.
Ông cụ Phong nhìn thấu tất cả, thở dài một tiếng rồi nói với Triển Tân Nguyệt: “Tân Nguyệt, nghe lời ông Phong đi, con và A Lăng không hợp nhau đâu.”
Mắt Triển Tân Nguyệt đỏ hoe, vừa tủi thân lại không phục: “Tụi con không hợp chỗ nào cơ chứ? Gia thế hai nhà ngang ngửa, từ nhỏ lại cùng lớn lên bên nhau, là thanh mai trúc mã, anh ấy đẹp trai, con cũng xinh gái, tụi con không hợp ở chỗ nào?”
Giọng cô nghẹn ngào, lẫn cả tiếng khụt khịt mũi.
Rõ ràng bọn họ rất hợp nhau mà.
Nếu ở trong tiểu thuyết, bọn họ chính là định mệnh trời sinh một cặp.
Ông cụ Phong: “…”
Ông cụ rất muốn nói: Vì con là một đứa “ngốc bạch ngọt” đấy.
Nhưng nói thế thì hình như hơi tổn thương người ta.
Vốn Nguyệt Nguyệt đã buồn thế này rồi, ông cụ mà còn chê cô ngốc nữa thì sợ là cô sẽ khóc òa ngay tại chỗ mất.
Ông cụ ở tuổi này rồi, chẳng chịu nổi cảnh nhìn các cô gái nhỏ rơi nước mắt.
Dù ông cụ Phong chưa nói thêm gì, Triển Tân Nguyệt tự mình càng nghĩ lại càng muốn khóc, nước mắt đã chực trào nơi khóe mắt.
Mắt thấy giọt lệ sắp sửa lăn dài.
Để ông cụ Phong không trông thấy, Triển Tân Nguyệt cúi gầm đầu, giọt nước mắt trượt ra khỏi mi, nhỏ xuống vạt áo.
Ông cụ Phong lại thở dài một tiếng: “Nguyệt Nguyệt à, trên đời này đàn ông tốt còn nhiều lắm, để ông Phong giới thiệu cho con người khác giỏi giang hơn nhé.”
Triển Tân Nguyệt khóc lóc nhìn ông cụ Phong: “Nhưng mà ông ơi, con chỉ thích A Lăng thôi… con thật sự rất thích A Lăng mà.”
Thích đến mức giờ đây khi nói ra những lời này với ông cụ Phong, lòng cô vẫn nhói đau.
Ông cụ Phong thấy Triển Tân Nguyệt như vậy thì vô cùng xót xa, nhưng lại chẳng biết phải an ủi thế nào.
Đúng lúc này, Giang Đường cũng tan làm trở về, vừa bước vào phòng khách đã thấy Triển Tân Nguyệt đang ngồi khóc.
Cô cất tiếng hỏi: “Lại khóc như hoa lê đái vũ nữa đấy à?”
“…”
Khuôn mặt Triển Tân Nguyệt đỏ rực lên trong chớp mắt.
Rõ ràng đang lúc đau lòng, thế mà bây giờ trong lòng cô ấy lại dâng lên sự e ấp ngượng ngùng khó hiểu.
Giang Đường… sao lại thế chứ?
Tối qua về nhà cô trằn trọc cả đêm, nghĩ xem tại sao Giang Đường lại khen mình khóc trông như hoa lê đái vũ, đáng yêu đáng xót?
Tại sao lại nói Phong Lăng không thích cô, còn Giang Đường thì thích cô?
Nghĩ suốt cả đêm cũng chẳng thể hiểu nổi.
Thế là hôm nay ma xui quỷ khiến cô mò tới nhà họ Phong.
Chính cô cũng chẳng phân biệt nổi mình muốn đến gặp Phong Lăng, hay là muốn gặp ai nữa.
Ông cụ Phong nhìn Giang Đường, rồi lại nhìn Triển Tân Nguyệt.
Ánh mắt cụ chợt lóe lên tia tinh anh.
Bầu không khí giữa hai người này, hình như có gì đó là lạ.
Giang Đường hỏi Triển Tân Nguyệt: “Phong Lăng lại làm gì em rồi?”
Cô đã thấy chiếc xe sáng nay Phong Lăng lái đi đậu trong gara, chứng tỏ anh đã về.
Hễ Triển Tân Nguyệt nhắc tới Phong Lăng là nước mắt lại vỡ bờ.
Giang Đường bật cười bất lực thở dài một tiếng, tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh Triển Tân Nguyệt, rút tờ khăn giấy đưa cho cô ấy rồi dịu dàng bảo: “Hay khóc thế này, em làm bằng nước đấy à?”
Cô chưa từng gặp người trưởng thành nào mà mít ướt hơn Triển Tân Nguyệt.
Triển Tân Nguyệt nhìn tờ khăn giấy cô đưa sang, vừa không muốn nhận, nhưng lại vừa muốn cầm lấy.
Cuối cùng, cô ấy vẫn đón lấy rồi chấm giọt nước mắt trên mặt.
Cô ấy ngước mắt nhìn Giang Đường một cái.
Không biết có phải ảo giác hay không, cô ấy cảm thấy khi Giang Đường thốt ra câu “Hay khóc thế này, em làm bằng nước đấy à?”, hình như mang theo chút cưng chiều?
Cưng chiều?
Là cô ấy điên rồi?
Hay là Giang Đường phát điên rồi?
Phong Lăng đứng trên ban công lầu hai nhìn thấy Giang Đường lái xe về, lập tức đi xuống nhà.
Vừa xuống đã thấy Giang Đường và Triển Tân Nguyệt ngồi cạnh nhau, Triển Tân Nguyệt mít ướt khóc lóc, còn Giang Đường thì nhẹ nhàng an ủi.
“Đừng khóc nữa, vì một người không yêu mình mà rơi nước mắt, không đáng.”
Nét mặt cùng ngữ điệu của cô vô cùng nghiêm túc mà dịu dàng.
Đôi lông mày Phong Lăng giật thót.
Giang Đường đang làm trò gì thế không biết?
Triển Tân Nguyệt là tình địch của cô mà! Cô lại đi an ủi tình địch? Đã thế còn dìm hàng anh.
Bảo anh không đáng cơ á?
Anh làm sao mà không đáng?
Đến cả thiếu gia nhà họ Phong đây còn không đáng thì ai mới đáng chứ?
“Chị đang nói gì đấy?”
Phong Lăng giận dữ trừng mắt nhìn Giang Đường: “Chị nói ai không đáng?”
Theo tình huống bình thường, chẳng phải Giang Đường nên vì anh mà chán ghét Triển Tân Nguyệt sao?
Nhưng bây giờ anh chẳng thể tìm thấy nửa điểm chán ghét trên gương mặt cô.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Thuần Phục Chồng Trẻ – Chương 33

Chương 33

Cô bỗng thấy hơi hối hận vì đã thưởng cho anh.
Giang Đường vẫn còn đang do dự, cân nhắc xem có nên đồng ý hay không.
Phong Lăng biết cô đang chần chừ, anh không thể cho cô cơ hội từ chối.
“Nếu chị không nói gì thì tôi xem như chị ngầm đồng ý nhé.”
“Tôi…”
Giang Đường vừa mở miệng thì Phong Lăng đã nhanh như chớp hôn lên môi cô.
Chặn luôn những lời cô định nói.
Dù sao thì, anh cứ coi như cô đã đồng ý.


Phong Lăng rất thích những lúc thân mật với Giang Đường.
Ngoài cảm giác sung sướng về thể xác, anh còn có được cảm giác thành tựu về mặt tinh thần.
Giang Đường trưởng thành, điềm tĩnh, dịu dàng. Rõ ràng chỉ hơn anh năm tuổi, nhưng cảm giác như hơn tận mười lăm, hai mươi lăm tuổi.
Ở trước mặt cô, anh không khác nào một đứa trẻ. Chỉ vài ba câu là cô có thể chọc anh tức điên, cũng chỉ vài ba câu là lại dỗ anh vui vẻ. Thậm chí chỉ cần một ánh mắt hay một động tác cũng đủ khiến anh bối rối, ngượng ngùng và tim đập loạn.
Giống như anh đã bị cô nắm gọn trong lòng bàn tay.
Thiếu gia Phong ngầu lòi, bá đạo, ngông nghênh như anh cực kỳ ghét cảm giác này.
Nhưng lên giường thì khác. Ở chuyện ấy, phụ nữ vốn đã có khác biệt bẩm sinh so với đàn ông, Giang Đường hoàn toàn không phải đối thủ của anh.
Trong cuộc sống thường ngày, là Giang Đường nắm thóp anh.
Nhưng trong chuyện vợ chồng thì lại hoàn toàn ngược lại. Anh muốn làm gì thì làm, còn Giang Đường chỉ có thể hết lần này đến lần khác nhỏ giọng cầu xin.
Nhưng điều Phong Lăng muốn không chỉ là chiếm thế thượng phong trên giường.
Ngoài cuộc sống, anh cũng muốn áp đảo cô.
Từ trước đến giờ chỉ có thiếu gia Phong nắm người khác trong lòng bàn tay, sao anh có thể để người khác nắm thóp mình được?
Bây giờ hai người mới cưới, bên ngoài vẫn chưa có nhiều người thấy cách họ ở chung. Nếu cứ tiếp tục như thế này, để người ta biết anh lúc nào cũng bị vợ dắt mũi thì mặt mũi thiếu gia Phong còn để đâu nữa?
Cho dù cuối cùng anh không thể khiến Giang Đường nghe lời mình, anh cũng tuyệt đối không muốn bị cô khống chế.
Vì thế, Phong Lăng tìm đến một người anh khá thân để xin chỉ giáo.
Gia đình người đó và nhà họ Phong hợp tác nhiều năm, hai nhà giao tình rất tốt nên đám con cháu cũng quen biết nhau.
Người anh này hơn Giang Đường bảy tuổi, nổi tiếng là tay chơi chính hiệu, thay bạn gái còn nhanh hơn thay quần áo.
Điều đáng nói là bạn gái nào cũng yêu anh ta chết đi sống lại. Sau khi chia tay, chẳng ai nói xấu anh ta, thậm chí còn ra sức bênh vực.
Phong Lăng tìm đến học hỏi.
“Anh Cảnh Trừng, làm sao anh có thể nắm thóp mấy cô bạn gái cũ của anh vậy?”
Phong Lăng khiêm tốn hỏi.
Bạn gái cũ của Cảnh Trừng đều là thiên kim danh giá, minh tinh hoặc hot girl mạng nổi tiếng, vừa có tiền vừa có danh.
Thế mà không ai thoát khỏi việc bị anh ta nắm trong tay.
“Sao thế?”
Cảnh Trừng nhướng mày cười không đứng đắn.
“Muốn nắm thóp Giang Đường à?”
Bây giờ trong giới không ít người đã biết Phong Lăng và Giang Đường kết hôn.
Phong Lăng: “…”Không có.”
“Thật ra… Anh chưa từng nghĩ đến chuyện khống chế họ.”
Cảnh Trừng cười nói: “Là họ tự nguyện để anh nắm thóp.”
“Tại sao?”
Phong Lăng tò mò.
Cảnh Trừng nhìn anh rồi mỉm cười đầy thâm ý, “Vì họ yêu anh.”
Phong Lăng: “…”
“Trong tình yêu là như vậy. Ai cũng có tính cách, có cái tôi của mình, nhưng người yêu nhiều hơn sẽ luôn là người nhượng bộ, lùi bước, cho đến khi bị đối phương nắm thóp.”
Cảnh Trừng cười nói.
“Còn người yêu ít hơn thì luôn bình tĩnh và ung dung.”
“A Lăng. Sức hấp dẫn của tình yêu chính là khiến con người đánh mất chính mình. Có lúc hạnh phúc, có lúc vui vẻ, có lúc đau khổ, có lúc được mất đều khiến lòng bất an lo được lo mất. Rồi dần dần trở thành một phiên bản không còn giống mình nữa.”
“Nếu trong một mối quan hệ mà từ đầu đến cuối cậu chẳng thay đổi gì, cảm xúc cũng không có bao nhiêu dao động, thì chứng tỏ cakai vốn không yêu người đó.”
“Hoặc ít nhất là không yêu nhiều.”
Phong Lăng sững sờ nhìn anh ta.
Anh bất giác đặt mình và Giang Đường vào những lời Cảnh Trừng vừa nói.
Hình như sau khi kết hôn với Giang Đường, anh đã không còn là chính mình nữa. Anh sẽ tức giận vì cô đi công tác, sẽ nổi nóng khi thấy cô ăn cơm với người đàn ông khác. Chỉ vài câu nói của cô cũng đủ khiến anh vui, buồn, tức giận hay đỏ mặt ngượng ngùng.
Còn nhìn lại Giang Đường. Từ lúc kết hôn đến giờ, anh chưa từng thấy cô nổi giận, tức tối hay vui mừng quá mức.
Ngay cả khi Triển Tân Nguyệt làm ra những chuyện như vậy, còn nói những lời kia ngay trước mặt cô, cô cũng chẳng tức giận, ngược lại còn ký hợp đồng với Triển Tân Nguyệt.
Cô vẫn luôn bình tĩnh, điềm đạm, lhông hề thay đổi.
Vậy chẳng lẽ… Anh đã thích Giang Đường rồi sao? Sao có thể chứ?
Làm sao anh có thể thích Giang Đường được?
Hai người vốn là hôn nhân thương mại, chẳng có nền tảng tình cảm, ngay cả chuyện thân mật với cô cũng chỉ là vì sinh con nối dõi.
Sao anh có thể thích cô?
Giang Đường hoàn toàn không phải mẫu người anh thích.
Mẫu người anh thích là…
Là kiểu gì nhỉ?
Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng thật lòng thích một cô gái nào. Hình như chính anh cũng không biết gu của mình là gì.
Nhưng chắc chắn không thể là kiểu như Giang Đường.
Cô hơn anh năm tuổi, hơn nữa…
Hơn nữa cái gì… Anh lại không nghĩ ra nổi.
Cảnh Trừng lăn lộn tình trường bao năm, vừa nhìn vẻ mặt Phong Lăng là hiểu ngay, anh ta cười đầy ẩn ý, “Sao nào? Thích Giang Đường rồi à?”
Phong Lăng hoàn hồn, mặt lập tức đỏ bừng: “Không có!”
Anh phủ nhận rất nhanh, giọng vừa gấp vừa dứt khoát.
Nụ cười của Cảnh Trừng càng thêm mờ ám.
Phong Lăng càng đỏ mặt hơn.
Cảnh Trừng cười nói: “Thích Giang Đường thì có gì mất mặt đâu.”
Phong Lăng: “…”
Thích một người đúng là chẳng có gì đáng xấu hổ.
Nhưng nếu thiếu gia Phong thích người ta mà người ta lại không thích mình thì chuyện này quá mất mặt.
Từ trước đến nay, chỉ có người khác thích anh, yêu mà không có được anh.
Khi nào mới đến lượt anh yêu mà không có được người ta chứ?
Sao mà có chuyện anh yêu mà không được người ta yêu lại chứ?
Đã thích thì nhất định phải có được.
Nếu không có được, thì chứng tỏ không yêu.
“Cậu còn trẻ.”
Cảnh Trừng cười. “Cậu không biết hồi đi học Giang Đường được yêu thích đến mức nào đâu. Hồi đó, trong trường cứ một trăm nam sinh thì ít nhất tám mươi người thích cô ấy.”
Phong Lăng: “… Anh Cảnh Trừng, anh nói quá rồi.”
Cảnh Trừng bật cười, “Anh còn đang nói giảm đấy. Cậu thử nghĩ xem. Lúc mới biết rung động, nếu trong trường có một cô gái vừa xinh đẹp, dáng đẹp, học giỏi, tính cách tốt, gần như hoàn hảo. Cậu có thể không thích sao?”
“Cho dù không thích thì ít nhất cũng sẽ có thiện cảm. Không có nam sinh nào lại ghét một cô gái như thế.”
“Cũng may là Giang Đường ra nước ngoài từ sớm, bao năm nay đều phát triển sự nghiệp ở nước ngoài. Nếu cô ấy ở trong nước, chỉ sợ người đến nhà cầu hôn cũng giẫm nát cả bậc cửa.”
Phong Lăng cau mày, theo bản năng phản bác: “Giang Đường đâu có tốt như anh nói.”
Cảnh Trừng cười hỏi: “Vậy bây giờ cậu đã cưới Giang Đường, ngày nào cũng ở cạnh cô ấy, cậu thử nói xem, cô ấy có khuyết điểm gì?”
Phong Lăng mở miệng: “Cô ấy…”
Nhưng vừa thốt được một chữ thì nghẹn lại.
Khuyết điểm của Giang Đường là gì?
Lớn tuổi?
Nhưng hai mươi bảy tuổi lại chính là giai đoạn đẹp nhất của một người phụ nữ.
Hay là thích trêu chọc anh?
Nhưng với tư cách là người bị trêu, tuy ngoài mặt nhiều lúc tức đến nghiến răng, nhưng trong lòng, thật ra lại thấy khá vui.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Thuần Phục Chồng Trẻ – Chương 32

Chương 32

Triển Tân Nguyệt ngớ người ra một nhịp.
“Ngọc dung tịch mịch lệ lan can, Lê hoa nhất chi xuân đới vũ..” (Dung nhan ngọc ngà chất chứa nỗi cô đơn, lệ tuôn không dứt. Tựa nhành lê trắng trong tiết xuân, còn vương những giọt mưa.)
Giang Đường dịu dàng mỉm cười nhìn Triển Tân Nguyệt.
Đây là hai câu thơ trong bài “Trường Hận Ca” của Bạch Cư Dị, miêu tả hình ảnh cô gái rơi lệ tựa như cành hoa lê đẫm mưa xuân, khiến người ta không khỏi xót thương.
Gò máTriển Tân Nguyệt hơi ửng hồng.
Tình địch của cô ta lại đi khen cô ta xinh đẹp ngay trước mặt cô ta.
Một mỹ nhân cỡ như Giang Đường khen cô ta đẹp, thế thì cô ta đẹp thật rồi còn gì nữa.
Điều này khiến trong lòng Triển Tân Nguyệt trỗi lên chút tự hào nho nhỏ.
Nhưng ngay sau đó, nét mặt cô ta lại chùng xuống, ngập tràn vẻ buồn bã: “Có đẹp hơn nữa thì đã sao chứ? Phong Lăng đâu có thích em.”
Giang Đường mỉm cười bảo: “Cậu ấy không thích, chị thích.”
“…!”
Triển Tân Nguyệt giương tròn mắt, ngơ ngác nhìn Giang Đường.
Giang Đường mỉm cười dịu dàng đắm đuối nhìn cô ta.
Gò má Triển Tân Nguyệt từ từ bừng đỏ lên, ánh mắt Giang Đường chân thành nghiêm túc vô cùng, tuyệt đối không phải loại ngụ ý trêu chọc hay lừa cô ta.
Cô ta bỗng dưng đâm ra ngượng ngùng, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Giang Đường nữa, lắp ba lắp bắp bảo: “Em… em còn có chút việc, em đi trước đây.”
“Tạm biệt nhé.”
Nói xong, cô ta ôm chặt lấy túi xách, cắm đầu cắm cổ chạy mất dép.
Giang Đường: “…”
Cô nàng này cũng giống hệt Phong Lăng, cực kỳ dễ ngượng ngùng.


Phong Lăng ở nhà ngồi đứng không yên chờ đợi.
Chẳng biết Triển Tân Nguyệt sẽ to nhỏ những gì với Giang Đường nữa.
Liệu có dặm mắm thêm muối chọc ngoáy gì không?
Anh hồi tưởng lại những chuyện đã qua, anh với Triển Tân Nguyệt là bạn bè nhiều năm, mối quan hệ trước giờ vẫn rất khá.
Bởi vì con người Triển Tân Nguyệt này, ngoại trừ chuyện thích anh ra thì những điểm khác đều tương đối ổn.
Còn về chuyện cô ta thích anh, anh cũng chưa từng cảm thấy đó là gánh nặng hay phiền phức, anh toàn trực tiếp từ chối thẳng thừng, cô ta thích anh là chuyện của cô ta, chẳng liên quan gì tới anh hết.
Từ trước tới nay anh vẫn luôn giữ suy nghĩ như thế.
Anh từ chối bất kỳ lời tỏ tình hay ý định lấy lòng của ai cũng đều chẳng hề có áp lực tâm lý, nếu như việc từ chối tình cảm của người khác mà cũng thấy áy náy áp lực thì anh đã sớm bị đè chết vì mệt mỏi rồi.
Ngẫm lại chuyện quá khứ với Triển Tân Nguyệt, anh khẳng định bản thân chưa từng làm bất cứ hành động mập mờ nào, thế là mới trút được gánh nặng trong lòng.
Triển Tân Nguyệt có muốn bịa đặt cũng chẳng xới ra được trò trống gì.
Về phương diện tình cảm, anh chưa từng làm gã tồi với bất kỳ ai cả.
Giang Đường đã trở về.
Phong Lăng nhìn cô, từ vẻ bề ngoài mà đánh giá thì trông khá bình thường, không quá vui vẻ, cũng chẳng hề sa sầm nét mặt.
Mọi thứ đều hoàn toàn bình thường.
Phong Lăng hắng giọng một tiếng, cất lời hỏi: “Triển Tân Nguyệt nói gì với chị thế?”
“Chuyện công việc thôi.”
Giang Đường khẽ mỉm cười nói.
Phong Lăng dán mắt nhìn cô, nửa chữ cũng chẳng tin.
Chuyện công việc có thể trao đổi trong giờ làm, có thể nhắn qua WeChat, cớ làm sao cứ phải gặp mặt riêng để nói chuyện?
Đúng là chỉ thích lừa anh.
Phong Lăng giương đôi mắt kiên trì nhìn Giang Đường.
Giang Đường mỉm cười, nói: “Phong Lăng, cậu thực sự là một người đàn ông rất tuyệt đấy.”
Tuy gương mặt trông vẫn còn đôi chút non nớt, nhưng anh thực sự đã là một người đàn ông trưởng thành, một người đàn ông có suy nghĩ chín chắn, có trách nhiệm và lòng gánh vác.
Không thích là thẳng thừng từ chối, không dùng dằng dây dưa, không cho người ta hy vọng ảo tưởng, cũng chẳng thèm treo giọt mật dụ dỗ ai.
Phong Lăng ngẩn người ra một nhịp, hai gò má từ từ ửng đỏ.
Sao tự dưng lại đi khen anh kiểu này cơ chứ?
Làm anh ngại ngùng muốn chết.
Giang Đường tiến lại trước mặt Phong Lăng, khẽ nhón chân lên, hai tay vòng qua cổ anh, rướn người đặt một nụ hôn lên môi anh.
Hôn xong liền buông tay ra.
“…!”
Phong Lăng trố mắt nhìn Giang Đường đầy ngỡ ngàng.
Giang Đường mỉm cười dịu dàng nói: “Người đàn ông tốt thì nên được thưởng.”
Phong Lăng: “…”
Giang Đường quay người chui vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Mặt Phong Lăng đỏ bừng, mang theo nỗi hoài nghi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô.
Kết hôn bao nhiêu ngày nay rồi, đây mới là lần đầu tiên Giang Đường lên tiếng khen anh đấy nhé.
Tất nhiên rồi… mấy lời trên giường thì không tính.
Trên giường đôi khi bị dồn ép tới mức chịu không nổi, cô cũng sẽ khen anh giỏi lắm, lợi hại lắm.
Tuy anh còn trẻ thật đấy nhưng cũng thừa biết, lời phụ nữ thốt ra trên giường tuyệt đối không thể tin làm thật được.
Có phải Triển Tân Nguyệt đã nói gì với Giang Đường không nhỉ?
Thế nên Giang Đường vừa về cái đã khen anh là người đàn ông tốt?
Phong Lăng gửi tin nhắn cho Triển Tân Nguyệt: “Cô đã nói gì với Giang Đường đấy?”
Triển Tân Nguyệt nhíu chặt lông mày.
Phong Lăng tự dưng vặn hỏi câu này, chẳng lẽ Giang Đường vừa về đã thêu dệt dặm mắm thêm muối nói xấu cô ta trước mặt Phong Lăng rồi sao?
Triển Tân Nguyệt tức sôi máu.
Sao Giang Đường lại là loại phụ nữ hai mặt tráo trở đến thế cơ chứ?
Trước mặt cô ta thì khen cô ta xinh đẹp, nói cô ta khóc lóc như hoa lê đẫm mưa xuân khiến người ta xót thương.
Sau lưng quay về trước mặt Phong Lăng cái lại đi đâm thọc nói xấu cô ta.
Phụ nữ mà đi nói xấu phụ nữ thì nhắm mắt cũng đoán ra nói những gì, chẳng qua là chê cô ta tâm địa bất chính, là trà xanh tâm cơ, nhân phẩm có vấn đề này nọ.
Triển Tân Nguyệt nhắn lại: “Chị ấy nói với anh là tôi nói cái gì?”
Phong Lăng: “Cô ấy chẳng nói gì cả, chỉ là vừa về tới nhà đã khen tôi là người đàn ông tốt.”
Triển Tân Nguyệt: “…”
Chẳng lẽ bản thân mình đã trách lầm Giang Đường rồi sao?
Phong Lăng: “Rốt cuộc cô đã nói những gì?”
Triển Tân Nguyệt: “Tôi chẳng nói gì hết.”
Phong Lăng thắc mắc, Triển Tân Nguyệt chẳng nói câu nào thế thì cớ làm sao Giang Đường lại vô duyên vô cớ khen anh là người đàn ông tốt cơ chứ?
Mãi tới tận khi Giang Đường tắm rửa xong xuôi bước ra, Phong Lăng vẫn chẳng nghĩ ra nổi cái nguyên do ra làm sao.
Dứt khoát hỏi thẳng cho xong.
“Tại sao chị lại nói tôi là người đàn ông tốt?”
Phong Lăng lên tiếng hỏi cô.
Giang Đường mỉm cười nói: “Bởi vì A Lăng vốn dĩ là người đàn ông tốt mà.”
Phong Lăng: “…”
Mặt lại tăng nhiệt đỏ bừng bừng lên rồi.
Cô vừa gọi anh là… A Lăng.
Giang Đường mỉm cười nhìn Phong Lăng.
Phong Lăng xấu hổ ngượng ngùng vô cùng.
Thốt ra một câu “Tôi đi tắm đây” rồi cắm đầu cắm cổ chạy tọt vào phòng tắm.
Giang Đường cất giọng vọng theo sau lưng anh: “Tắm xong bước ra đây, chị thưởng cho.”
Phong Lăng ngoái đầu lại, trố mắt nhìn cô đầy ngỡ ngàng.
Phần thưởng gì cơ?
Giang Đường chỉ nhìn anh mỉm cười tủm tỉm chứ chẳng hề nói là phần thưởng gì.
Mặt Phong Lăng đỏ bừng, mang theo cả bụng thắc mắc chui vào phòng tắm.
Vừa tắm rửa vừa vắt óc suy nghĩ, rốt cuộc Giang Đường muốn thưởng cho anh cái gì đây?
Vừa nãy đã thưởng cho anh một nụ hôn rồi.
Thế thì lát nữa…
Phong Lăng nghĩ tới đây bất giác trỗi lên sự kích động xôn xao, đỏ bừng mặt mũi đẩy nhanh tốc độ tắm rửa, chỉ chốc lát vài phút đã tắm rửa xong xuôi.
Anh vốn dĩ đã ngượng ngùng, lại cộng thêm hơi nước nóng nghi ngút trong phòng tắm, lúc bước ra khỏi phòng tắm, cả người anh đỏ gay như tôm luộc.
Đến cả đôi mắt cũng ửng đỏ lên.
Giang Đường khoác trên mình chiếc váy ngủ hai dây màu đen tựa lưng ngồi trên giường, mái tóc gợn sóng màu hạt dẻ xõa tung đầy lơ đãng trên vai.
Lười biếng, gợi cảm.
Thấy Phong Lăng bước ra, cô mỉm cười khẽ ngoắc ngoắc ngón tay với anh, dịu dàng cất giọng: “Lại đây.”
“!”
Cơ thể Phong Lăng cứng đờ ra tại chỗ, giương mắt nhìn Giang Đường, cô lúc này sao mà mê hoặc, sao mà ma mị đến thế.
Tim anh đập loạn nhịp liên hồi, bước từng bước chân cứng đờ tiến lại phía cô.
Rốt cuộc, anh đi tới bên giường, đứng sừng sững ở đó, rủ mắt nhìn xuống cô.
Giang Đường lại ngoắc ngoắc ngón tay với anh, ra hiệu cho anh cúi thấp người xuống.
Phong Lăng khẽ khom người xuống.
Giang Đường vươn đôi cánh tay ngọc ngà xinh đẹp ra, hai tay ôm trọn lấy cổ anh, mỉm cười hỏi nhỏ: “Muốn phần thưởng gì nào?”
Khuôn mặt cô áp sát vào anh, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên mặt anh.
Mềm mại, ngọt ngào.
Gò má Phong Lăng đỏ chót, cảm thấy bản thân sắp sửa bị cô thả thính đến mức nổ tung tới nơi rồi.
Anh dán chặt mắt nhìn cô, cất tiếng hỏi: “Phần thưởng gì cũng được sao?”
Giọng nói đã khàn đục và trầm thấp hẳn đi.
“Ừm.”
Giang Đường mỉm cười dịu dàng khẽ gật đầu.
Phong Lăng vì quá đỗi hưng phấn và kích động nên yết hầu khẽ lăn lộn một nhịp, cất lời: “Tôi muốn… cái chuyện tối qua chị từ chối tôi ấy.”
Giang Đường ngẩn người ra một nhịp, khuôn mặt kiều diễm lập tức ửng lên một tầng hồng phấn.
Cô không lên tiếng, chìm vào suy tư cân nhắc trong lòng.
Anh là chàng trai trẻ tuổi đời phơi phới, rạo rực nhiệt huyết lại tràn đầy đam mê, đối với vô vàn thứ đều đong đầy sự tò mò và mới lạ.
Cái chuyện anh đề xuất… cô cảm thấy bản thân thực sự không thể nào chịu nổi nên mới lên tiếng từ chối.
Nào ngờ bị từ chối rồi anh vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, hôm nay lại thừa cơ lật lại chuyện cũ.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Thuần Phục Chồng Trẻ – Chương 31

Chương 31

Xe của cô sạch sẽ không tì vết, lúc xuất xưởng giao đến tay cô thế nào thì bây giờ vẫn y như vậy.
Giang Đường không nói gì, chỉ tập trung lái xe.
Phong Lăng thấy cả hai đều im lặng, bầu không khí có phần gượng gạo, bèn hắng giọng hỏi: “Hôm nay chúng ta đi ăn ở đâu?”
“Phẩm Vị Trai.”
Giang Đường đáp.
Phong Lăng khựng lại nhìn cô. Phẩm Vị Trai là nhà hàng anh thích nhất. Mỗi lần ra ngoài ăn, mười lần thì đến chín lần anh chọn chỗ này.
Chẳng lẽ Giang Đường đã đặc biệt tìm hiểu, biết anh thích Phẩm Vị Trai nên mới đưa anh đến đây?
Khóe môi Phong Lăng khẽ cong lên, trong lòng dâng lên một niềm vui nho nhỏ khó giấu.
Bốn mươi phút sau, xe dừng trước Phẩm Vị Trai. Giang Đường và Phong Lăng cùng bước vào nhà hàng.
Phong Lăng hỏi: “Còn có ai nữa không?”
Thật ra, chỉ có hai người họ đi ăn với nhau thôi cũng rất tuyệt.
Đây còn là lần đầu tiên anh và Giang Đường ăn riêng.
“Có.”
Giang Đường gật đầu. “Nghệ sĩ của công ty chị.”
Phong Lăng: “…!”
Cô dẫn anh đi gặp nghệ sĩ của công ty?
Chẳng phải như vậy là công khai thân phận rồi sao?
Phong Lăng cố nén ý cười nơi khóe môi, ngoan ngoãn đi theo Giang Đường đến phòng riêng.
Cửa phòng mở ra.
“…”
Đó là một phòng nhỏ, bên trong chỉ có duy nhất một người.
Triển Tân Nguyệt!
“Phong Lăng, anh đến rồi.”
Vừa thấy Phong Lăng, Triển Tân Nguyệt lập tức tươi cười.
Phong Lăng quay sang nhìn Giang Đường.
“Nghệ sĩ của công ty chị?”
“Ừm.”
Giang Đường gật đầu. “Cậu không biết Triển Tân Nguyệt đã ký hợp đồng với công ty chị sao?”
Phong Lăng: “…”
Đương nhiên anh biết.
Nhưng ăn cơm thì kéo theo con kỳ đà Triển Tân Nguyệt này làm gì?
Đâu phải Giang Đường không biết cô ta thích anh.
Như nhìn thấu sự thắc mắc của anh, Giang Đường bình thản nói: “Hôm nay là Triển Tân Nguyệt mời chúng ta dùng bữa.”
Phong Lăng: “…”
Là Triển Tân Nguyệt mời.
Không phải Giang Đường.
Vậy nhà hàng này cũng là do Triển Tân Nguyệt đặt?
Nghĩ đến đây, khuôn mặt đang rạng rỡ của Phong Lăng lập tức xị xuống.
Triển Tân Nguyệt: “…”
Cô ta cảm thấy vô cùng tủi thân.
“Ngồi đi.”
Giang Đường nói với Phong Lăng.
Dù không vui, Phong Lăng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Nhưng vừa ngồi là anh cắm mặt vào điện thoại, chẳng buồn nhìn ai, mặt lạnh tanh.
Triển Tân Nguyệt cười nói: “Phong Lăng, em đã gọi sẵn vài món đều là món anh thích. Anh xem có muốn gọi thêm gì không?”
Cô ta đưa thực đơn cho Phong Lăng.
Phong Lăng nhận lấy, liếc qua một cái rồi thản nhiên nói: “Những món cô gọi không có món nào tôi thích hết.”
Nụ cười trên mặt Triển Tân Nguyệt cứng đờ.
Không thể nào.
Cô ta yêu Phong Lăng bao nhiêu năm, từ khẩu vị đến sở thích, thói quen sinh hoạt của anh, cô đều nhớ như in.
Phong Lăng cố ý.
Anh cố tình khiến cô ta mất mặt.
Vẻ mặt Triển Tân Nguyệt lập tức sa sút, ánh mắt đầy tổn thương.
“Chị gọi đi.”
Phong Lăng đưa thực đơn cho Giang Đường.
Giang Đường nói: “Chị đâu biết cậu thích ăn gì.”
Phong Lăng đáp ngay: “Chị gọi gì tôi cũng ăn.”
Giang Đường nhìn anh một cái rồi cầm thực đơn gọi thêm vài món, sau đó nói phục vụ mang đồ lên.
Nhân viên rời đi. Ba người ngồi trong phòng riêng, không ai nói thêm câu nào.
Hôm nay Triển Tân Nguyệt trang điểm rất đẹp, háo hức mong chờ được gặp Phong Lăng.
Vậy mà Phong Lăng lại đối xử với cô ta như thế.
Cô ta thật sự rất muốn bỏ đi.
Đâu phải cô ta không có lòng tự trọng.
Ở trong giới, cô ta cũng là một cô tiểu thư được cưng chiều nâng niu.
Chỉ có trước mặt Phong Lăng, cô ta mới hạ mình đến vậy.
Dù anh đã khiến cô ta bẽ mặt như thế, cô vẫn không dám bỏ đi.
Chính cô ta là người chủ động mời hai vợ chồng họ ăn cơm. Nào có chuyện chủ nhà lại bỏ về trước.
Cô ta không làm được.
Huống hồ nếu bây giờ bỏ đi, Phong Lăng sẽ càng giận hơn, sau này muốn gặp anh sẽ càng khó.
Triển Tân Nguyệt cố nuốt nước mắt vào trong rồi khẽ nói:
“Nếu anh không thích những món này thì sau này em sẽ không gọi nữa.”
Giang Đường: “…”
Cô nhìn Triển Tân Nguyệt với vẻ khó hiểu.
Cô ấy yêu đến mức này sao?
Yêu đến mức không còn lòng tự trọng.
Cũng chẳng còn chút cá tính nào.
Nếu là cô thì tuyệt đối không thể.
Cô có thể rất yêu một người. Nhưng nếu anh ta ỷ vào việc cô yêu anh ta mà lên mặt sai khiến, xem thường cô, sỉ nhục cô, thì xin lỗi, cô sẽ không yêu anh ta nữa.
Muốn đi đâu thì đi.
Cô thật sự không hiểu kiểu tình cảm như Triển Tân Nguyệt.
Có lẽ cả đời cũng sẽ không hiểu.
Muốn yêu người khác thì trước tiên phải biết yêu chính mình.
Đến bản thân còn không biết trân trọng thì càng khó mong người khác trân trọng mình.
Phong Lăng không nói chuyện.
Tâm trạng anh đang rất tệ, chẳng muốn nói chuyện.
Triển Tân Nguyệt lại muốn khóc.
Nhưng vẫn cố nhịn.
Sao bây giờ Phong Lăng lại thành ra thế này?
Trước đây anh đâu có như vậy. Dù từ chối cô ta, anh cũng chưa từng làm cô ta khó xử. Sau mỗi lần bị từ chối, họ vẫn có thể cười nói như những người bạn.
Còn bây giờ, ngay cả một sắc mặt dễ chịu anh cũng chẳng buồn dành cho cô ta.
Khoảng cách ấy khiến cô ta không sao chấp nhận nổi.
Cô ta không chấp nhận được sự tồi tệ này, trong lòng cô ta rất khó chịu
Giang Đường cũng không lên tiếng.
Đây là chuyện giữa Phong Lăng và Triển Tân Nguyệt. Dù cô là vợ của Phong Lăng thì chuyện này cũng không thích hợp để xen vào.
Chẳng bao lâu sau, các món ăn lần lượt được mang lên.
Tính cả những món Triển Tân Nguyệt gọi trước và Giang Đường gọi thêm sau đó, trên bàn có hơn mười món.
Phong Lăng chỉ ăn những món Giang Đường gọi, còn những món Triển Tân Nguyệt gọi thì một đũa cũng không động.
Triển Tân Nguyệt nhận ra điều đó, nước mắt lại trực trào.
Nhưng cô ta vẫn cố nhịn.
Đã đủ mất mặt rồi, cô ta không muốn càng thêm nhục nhã.
Giang Đường nhìn Triển Tân Nguyệt. Thấy cô ấy như vậy, trong lòng cô cũng không dễ chịu, chẳng còn tâm trạng ăn uống.
Nhưng… Có những chuyện bắt buộc phải làm.
Ba người chỉ ăn qua loa vài miếng rồi kết thúc bữa cơm.
“Giám đốc Giang.”
Lúc chuẩn bị rời đi, Triển Tân Nguyệt gọi Giang Đường lại, “Chị muốn trao đổi với chị một chút về công việc. Được không?”
Giang Đường gật đầu rồi nói với Phong Lăng: “Cậu về trước đi.”
Phong Lăng liếc Triển Tân Nguyệt một cái, rồi lại trừng Giang Đường một cái mới hậm hực bỏ đi.
Không biết hai người phụ nữ này lại định nói gì nữa.


Giang Đường và Triển Tân Nguyệt tìm một quán cà phê gần đó. Triển Tân Nguyệt nhìn Giang Đường rồi hỏi: “Có phải chị đã nói gì với Phong Lăng không? Nên anh ấy mới đối xử với em như vậy không?”
Mới nói được hai câu, nước mắt cô đã không kìm được mà rơi xuống.
“Trước đây anh ấy không như vậy. Trước đây anh ấy đối xử với em rất tốt.”
Là bạn bè thì cũng vẫn là tốt.
Giang Đường rút một tờ khăn giấy đưa cho cô.
“Đừng khóc nữa.”
Nhưng nước mắt Triển Tân Nguyệt vẫn không ngừng rơi.
Giang Đường gật đầu, “Ừm, em nói đúng. Là chị nói Phong Lăng đối xử với em như vậy. Là chị ép cậu ấy làm thế.”
Triển Tân Nguyệt càng khóc lớn hơn.
Cô ta biết không phải.
Với tính cách ngang ngược, bá đạo và cực kỳ có chủ kiến của Phong Lăng, sao có thể nghe lời Giang Đường?
Đâu phải Giang Đường nói gì là anh làm nấy.
Anh không phải người như vậy.
Giang Đường nhìn Triển Tân Nguyệt đang khóc đến thương tâm.
Khẽ mỉm cười nói: “Bây giờ, em có muốn soi gương không?”
“… Hả?”
Triển Tân Nguyệt đang khóc nức nở, nghe Giang Đường nói như vậy thì sững người.
Phản ứng đầu tiên của cô là lớp trang điểm đã lem hết, gương mặt lúc khóc chắc xấu lắm.
Mất sạch hình tượng trước mặt tình địch.
Cô nàng càng muốn khóc hơn.
Cô nàng cầm gương lên nhìn mình.
Giang Đường mỉm cười nói: “Lúc em khóc rất đẹp.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Thuần Phục Chồng Trẻ – Chương 30

Chương 30

“Cô có phải tưởng tôi nhỏ tuổi nên dễ lừa lắm đúng không?”
Phong Lăng lườm cô.
Bình thường hết trêu chọc lại quay sang lừa anh.
Đối với anh rốt cuộc cô có lấy một tấm chân tình nào không cơ chứ?
“Không phải.”
Giang Đường mỉm cười nói.
Lúc này sắc mặt Phong Lăng mới dịu đi đôi chút.
Giang Đường nói tiếp: “Đâu chỉ riêng người nhỏ tuổi dễ lừa, miễn là đàn ông thì đều dễ lừa như nhau hết.”
Phong Lăng: “…!”
Lời này thốt ra nghe cứ như thể đám đàn ông bọn anh trong mắt cô toàn là một lũ ngu ngốc không bằng.
“Chị lừa gạt nhiều đàn ông lắm rồi à?”
Phong Lăng hỏi.
Vốn dĩ anh đã thấy kinh nghiệm tình trường của cô phong phú vô cùng, lúc thả thính hay trêu đùa nngười khác đều dắt mũi người ta vô cùng điệu nghệ.
“Làm gì có.”
Giang Đường lắc đầu.
“Những người đàn ông khác làm gì đủ giá trị để tôi phải tốn công lừa.”
Cô nói.
Phong Lăng nhìn cô.
Cô bất chợt ghé sát lại gần, khuôn mặt kiều diễm tuyệt mỹ gần như áp sát vào mặt anh.
Phong Lăng theo bản năng khẽ rụt người về phía sau một nhịp, nhưng ngay lập tức lại cảm thấy bản thân làm thế hình như nhát gan quá, thế là khựng lại, giương mắt nhìn cô.
Vành tai đã ửng lên một vệt đỏ hồng.
“Chị chỉ lừa mỗi cậu thôi.”
Giang Đường khẽ cất giọng, cô cố tình làm thế, giọng nói nhẹ hẫng, nhả từng từ thật chậm rãi, hơi thở thơm tho như lan. Cố tình mê hoặc dụ dỗ anh.
“… Tại sao?”
Phong Lăng hỏi.
“Cậu nói xem?” Giang Đường khẽ mỉm cười đắm đuối nhìn anh.
Phong Lăng căng thẳng vô cùng, tim đập liên hồi như trống dồn, hai bàn tay siết chặt lấy tấm chăn dưới thân, đỏ bừng mặt chẳng thốt nổi nên lời.
Giang Đường thấy dáng vẻ này của anh đúng là đáng yêu chết đi được.
Sự e ấp, e ngại và thuần khiết của tuổi trẻ chính là thứ tuyệt vời và trân quý nhất trên đời này.
Cô cúi người xuống, rướn tới đặt một nụ hôn lên môi anh.


Triển Tân Nguyệt quay một đoạn video, chỉ là một clip biến hình cực kỳ đơn giản, kịch bản cũng chẳng buồn tự nghĩ mà đi nhái lại ý tưởng đang hot rầm rộ nhất trên mạng.
Có thợ quay phim chuyên nghiệp thực hiện cho cô ta, trang phục lộng lẫy xinh đẹp, bản thân cô ta cũng xinh xắn, đã thế công ty còn chi tiền mua cả đống lưu lượng đẩy bài.
Đoạn video này đã giúp Triển Tân Nguyệt nổi đình nổi đám chỉ sau một đêm, lượng người theo dõi tăng vọt lên tới vài trăm nghìn.
Trên không gian mạng thì điều này chẳng có gì là điên rồ cả, năm xưa có hot girl đời đầu chỉ nhờ đúng một đoạn video ngắn nhảy nhót tung tăng hất tà váy mà hút về cả chục triệu lượt theo dõi.
Triển Tân Nguyệt vừa nổi tiếng cái là lập tức tới tìm Giang Đường.
“Tối nay em mời chị đi ăn cơm, chị gọi cả Phong Lăng đi cùng nhé.”
Triển Tân Nguyệt nói.
Mời Giang Đường ăn cơm chỉ là cái cớ, mục đích thực sự của cô ta là muốn gặp Phong Lăng.
Giang Đường: “…”
Cô cảm thấy cô nàng Triển Tân Nguyệt này đúng là buồn cười và thú vị thật sự.
“Em mời chị đi ăn cơm nhưng lại nói chị dắt theo chồng chị đi cùng, ý em là muốn chị tạo cơ hội cho em tiếp cận chồng chị đúng không? Em cảm thấy chị sẽ rảnh rỗi làm cái trò ấy à?”
Giang Đường hỏi lại.
Rốt cuộc cái não của cô ta chứa cái gì không biết.
Triển Tân Nguyệt: “…”
Cô ta cũng tự biết hành động này của mình có chút dở hơi.
Thế nhưng cô ta thì làm được cách gì cơ chứ?
Hồi trước còn có thể thường xuyên gặp mặt Phong Lăng, cùng nhau ăn uống, nhậu nhẹt, chơi bời tụ tập.
Nhưng bây giờ đến cả Phong Lăng tin nhắn cũng chẳng thèm trả lời cô ta nữa.
Nói chi tới chuyện mò ra ngoài gặp mặt ăn uống với cô ta.
Giang Đường hỏi: “Ăn ở đâu?”
“… Hả?”
Triển Tân Nguyệt ngớ người ra một nhịp, vốn dĩ cô ta còn tưởng Giang Đường chắc chắn sẽ thẳng thừng từ chối cơ đấy.
“Chị đồng ý rồi ạ?”
Triển Tân Nguyệt hỏi.
Giang Đường gật đầu: “Ừm.”
Triển Tân Nguyệt bán nghi bán tín hỏi dồn: “Chị dắt theo cả Phong Lăng chứ?”
Giang Đường nhìn cô ta, mỉm cười nói: “Em không muốn gọi anh ấy đi cùng cũng được thôi.”
“Muốn chứ, muốn chứ, muốn chứ! Em muốn lắm!”
Triển Tân Nguyệt sốt sắng nói dồn dập.
Giang Đường: “…”
Triển Tân Nguyệt sợ Giang Đường đổi ý nên lập tức nói vội địa điểm với thời gian rồi chạy mất hút, chỉ sợ chậm chân một giây thôi là Giang Đường sẽ rút lại lời nói.
Giang Đường nhìn theo bóng lưng cô ta mà bật cười lắc đầu.
Trong mắt cô, Triển Tân Nguyệt đúng thực là một cô nhóc cực kỳ thú vị và đáng yêu.
Một cô nhóc xinh xắn thú vị như thế này mà Phong Lăng còn chẳng thèm đoái hoài, thế thì anh rốt cuộc là thích gu người như thế nào cơ chứ?


Giang Đường gửi tin nhắn WeChat cho Phong Lăng.
Cô và Phong Lăng vốn đã kết bạn WeChat với nhau.
Thế nhưng hai người trước giờ chưa từng nhắn tin trò chuyện, nhấn mở khung chat ra chỉ thấy một khoảng trống trơn.
Cô gửi tin nhắn cho Phong Lăng: “Tối nay tôi qua công ty đón cậu, cùng đi ăn tối nhé.”
Phong Lăng đang làm việc thì nhìn thấy tin nhắn Giang Đường gửi tới, ngẩn người ra một nhịp. Đây là lần đầu tiên Giang Đường chủ động nhắn tin cho anh.
Vừa mở hàng tin nhắn đã hẹn anh đi ăn tối cơ đấy?
Gần tới giờ tan làm, Phong Lăng chui tọt vào nhà vệ sinh vuốt ve chỉnh đốn lại diện mạo đầu tóc của mình, sau đó nhẩm tính thời gian rồi bước ra đứng chờ ở ngay cổng lớn tập đoàn.
Sáu giờ đúng, tan làm.
Nhân viên trong công ty rủ nhau nườm nượp bước ra khỏi tòa nhà, nhìn thấy thái tử Phong Lăng đứng sừng sững ở cổng lớn với dáng vẻ mong ngóng chờ đợi ai đó.
Có cô nhân viên nữ bạo dạn khẽ vuốt tóc mái, tiến tới mỉm cười ngọt ngào hỏi: “Thái tử, anh đang đứng chờ ai đấy ạ?”
Phong Lăng liếc nhìn cô ta một cái, gật đầu: “Ừm, chờ vợ tôi.”
Cô nhân viên nữ vốn dĩ còn tưởng Phong Lăng sẽ chẳng buồn đoái hoài tới mình, nào ngờ chẳng những anh liếc nhìn mà còn gật đầu cất tiếng trả lời, trong lòng vừa mới dâng lên niềm mừng thầm định kiếm thêm câu bắt chuyện thì lại nghe thấy chính miệng anh thốt ra mấy chữ “chờ vợ tôi”.
Nụ cười trên môi cô ta lập tức hóa đá, giương đôi mắt trố lên đầy vẻ ngỡ ngàng kinh ngạc nhìn Phong Lăng.
Thái tử vừa nói cái quái gì cơ?
Vợ anh ấy sao?
Thái tử kết hôn từ bao giờ thế này?
Trong lòng nữ nhân viên trỗi lên sự không phục và không đành lòng. Vốn dĩ cô ta là hoa khôi của công ty, cả nhan sắc lẫn năng lực đều có thừa, từ ngày Phong Lăng bước chân vào công ty là cô ta đã nhen nhóm dã tâm với anh, muốn trèo lên cành cao hóa phượng hoàng.
Cô ta tuyệt đối không tin Phong Lăng thực sự đã có vợ.
Một là thái tử tuổi đời còn quá trẻ, vừa mới tốt nghiệp đại học xong xuôi, sao có thể kết hôn sớm đến mức này?
Hai là anh vốn là người thừa kế duy nhất của nhà họ Phong, nếu thực sự kết hôn thì chắc chắn phải đại hỷ rầm rộ gây bão toàn thành phố, người người nhà nhà đều biết mới phải.
Thế nhưng trong công ty chẳng có lấy một lời đồn đại nào về việc thái tử gia đã lấy vợ, ngay cả tin hành lang cô ta hóng hớt được cũng khẳng định đến cả bạn gái thái tử còn chưa từng có.
Cô ta nghĩ rằng câu nói “chờ vợ tôi” của Phong Lăng chẳng qua chỉ là một cái cớ mượn cớ để phũ phàng từ chối cô ta mà thôi.
Cô ta chưa chịu từ bỏ ý định.
Nếu như Phong Lăng thực sự dễ dàng bị cưa đổ tới thế thì đã chẳng độc thân cho tới tận bây giờ.
Cô ta xóc lại tinh thần, định bụng thừa thắng xông lên bắt chuyện tiếp, nào ngờ lại trông thấy đôi mắt đào hoa đẹp đẽ của Phong Lăng bỗng nhiên sáng bừng lên, dán chặt ánh mắt về phía chiếc xe vừa trườn tới.
Cô nhân viên ngoái đầu nhìn theo, đó là một chiếc Cayenne màu trắng, không quá phô trương nhưng vẫn cực kỳ có đẳng cấp.
Chiếc xe từ từ dừng lại ở khoảng sân rộng trước tòa nhà tập đoàn Phong Thị, Phong Lăng rảo bước tiến lại gần, mở cửa chui tọt vào ghế phụ, chiếc xe lập tức khởi động rồi vọt đi mất.
Cô nhân viên đứng ngẩn ngơ nghếch mặt ra tại chỗ.
Cô ta vừa nhìn thấy rất rõ ràng, người cầm lái là một người phụ nữ vô cùng trẻ trung, dù cách một lớp kính chắn gió vẫn có thể mường tượng ra ngũ quan sắc sảo mặn mà, một vẻ đẹp kiều diễm đầy tính áp đảo xộc thẳng vào mắt.
Một người đẹp cấp độ này tuyệt đối không thể là hạng đào mỏ bao nuôi.
Hạng phụ nữ bám váy đại gia làm sao có nổi cái khí chất sang chảnh thế này.
Lại xâu chuỗi tới câu nói “chờ vợ tôi” của thái tử, đây rất có khả năng thực sự là vợ hàng thật giá thật của thái tử rồi.
Vợ của thái tử đời nào lại xuất thân từ gia đình thường dân tầm thường cho nổi.
Bắt buộc phải là tiểu thư danh gia vọng tộc môn đăng hộ đối với anh.
Cô nhân viên lập tức như trái cà tím bị sương muối đánh trúng, hoàn toàn dập tắt luôn mọi mộng tưởng.
Người đẹp môn đăng hộ đối thế kia thì cô ta lấy cái quái gì ra mà đòi tranh giành cho nổi.
Thế nhưng mà, thái tử thực sự đã lập gia đình rồi sao?
Đây quả thực là một quả bom tin tức chấn động toàn bộ công ty.
Trong công ty này, e rằng ngoại trừ cô ta với chủ tịch Phong ra thì chẳng có ai biết đến cái tin mật này.
Trong lòng bất giác trỗi lên một cảm giác hưng phấn tự hào khôn tả khi bản thân đang ôm một bí mật chấn động trời đất!
Lúc này đúng vào giờ tan tầm, rất nhiều nhân viên Phong Thị đều bắt gặp cảnh Phong Lăng bước lên xe của một người phụ nữ.
Thế nhưng bọn họ lại chẳng thể nào biết được mối quan hệ thực sự giữa Phong Lăng và đối phương.
Là bạn bè của thái tử sao?
Hay là bạn gái anh?


Phong Lăng ngồi ở ghế phụ trên xe Giang Đường, đây là lần đầu tiên anh được ngồi xe của cô.
Nội thất bài trí bên trong xe của cô cực kỳ đơn giản và gọn gàng sạch sẽ.
Bình thường đa số con gái đều thích dán mấy cái hình dán đáng yêu hay bày biện mấy món phụ kiện nhỏ nhắn xinh xắn trong xe.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Thuần Phục Chồng Trẻ – Chương 29

Chương 29

Nếu thật sự để Triển Tân Nguyệt kiếm được một trăm tỷ thì sao?
Triển Tân Nguyệt nhắn tin cho Phong Lăng: “Phong Lăng, chờ em nhé. Em sẽ sớm kiếm đủ một trăm tỷ để chuộc anh về.”
Phong Lăng: “…”
Chuộc cái gì mà chuộc?
Anh và Giang Đường kết hôn theo đúng trình tự pháp luật, có phải bán thân cho Giang Đường đâu, cũng chẳng phải tài sản của cô.
Cô ta đang nói cái gì vậy?
Phong Lăng nghĩ một lát rồi trả lời: “Cô nghĩ tôi ly hôn với Giang Đường xong thì sẽ ở bên cô sao?”
Triển Tân Nguyệt đọc xong tin nhắn, cảm giác như bầu trời sụp đổ.
Đúng rồi.
Giang Đường chỉ nói rằng có một trăm tỷ thì sẽ ly hôn với Phong Lăng.
Đâu có nói sau khi ly hôn, Phong Lăng sẽ đến với cô.
Nhưng Triển Tân Nguyệt nghiến răng. Dù là vậy, cô vẫn chấp nhận.
Chỉ cần Phong Lăng ly hôn, cô mới có cơ hội.
Bỏ ra một trăm tỷ để đổi lấy một cơ hội, cô cam tâm tình nguyện.
Triển Tân Nguyệt: “Không sao cả. Dù sau khi anh ly hôn mà không ở bên em, em vẫn chấp nhận.”
Phong Lăng: “…”
Rốt cuộc cô ấy là loại não yêu đương gì vậy?


Giang Đường cảm thấy Triển Tân Nguyệt là một nhân tài.
Cô muốn ký hợp đồng với cô ấy.
Trước nay công ty cô chủ yếu quản lý nghệ sĩ. Hiện tại đang chuyển hướng chiến lược, tiến vào lĩnh vực KOL và nhà sáng tạo nội dung.
Đội ngũ đã được thành lập, cũng bắt đầu tìm kiếm trên mạng những gương mặt có tiềm năng nhưng chưa ký với công ty nào.
Giang Đường thấy Triển Tân Nguyệt rất phù hợp.
Cô gái này xinh đẹp, khí chất nổi bật, tiếp xúc rồi còn thấy tính cách cũng khá thú vị.
Chỉ cần có người nâng đỡ, muốn nổi tiếng không khó.
Giang Đường chủ động hẹn gặp Triển Tân Nguyệt.
Nhận được lời mời của Giang Đường, Triển Tân Nguyệt còn tưởng cô muốn nói chuyện về Phong Lăng và khoản một trăm tỷ.
Thật ra Triển Tân Nguyệt cũng không ngốc. Cô biết Giang Đường nói một trăm tỷ không phải thật sự muốn lấy tiền, mà chỉ muốn khiến cô biết khó mà lui.
Nhưng chuyện liên quan đến Phong Lăng thì dù khó đến đâu cô cũng sẽ không bỏ cuộc.
Sau khi gặp mặt, Giang Đường nói rõ mục đích.
Triển Tân Nguyệt: “…Chị muốn ký hợp đồng với em?”
“Ừm.”
Giang Đường mỉm cười gật đầu. “Thực lực của Giải Trí Giang Thị trong ngành em cũng biết rồi. Chỉ cần em ký với Giang Thị, chị đảm bảo sẽ nâng em nổi tiếng.”
Triển Tân Nguyệt: “…”
CPU của cô sắp cháy rồi.
Cô muốn cướp chồng của Giang Đường, muốn kiếm đủ một trăm tỷ để hai người ly hôn.
Vậy mà Giang Đường lại muốn ký hợp đồng với cô, nâng đỡ cô, giúp cô kiếm tiền?
Rốt cuộc Giang Đường đang tính toán điều gì?
Triển Tân Nguyệt không tin Giang Đường tốt bụng như vậy, chắc chắn cô có mưu tính riêng.
Nhưng cô ấy vẫn muốn ký với công ty của Giang Đường.
Có như vậy cô nàng mới có nhiều cơ hội tiếp xúc với Giang Đường, biết người biết ta. Chứ như bây giờ, ngoài vài thông tin cơ bản, cô chẳng biết gì về Giang Đường cả.
Ngay cả tính cách của đối phương thế nào cô cũng mù mờ, muốn cướp Phong Lăng cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu.
“Được, em ký.”
Triển Tân Nguyệt nói.
Giang Đường lập tức sắp xếp việc ký hợp đồng.
Tốc độ rất nhanh. Một tiếng trước vừa gặp mặt, một tiếng sau Triển Tân Nguyệt đã đưa luật sư đến Giải Trí Giang Thị để ký kết.
Luật sư xem kỹ hợp đồng, xác nhận không có vấn đề gì rồi mới ký.
Tin Giang Đường ký hợp đồng với Triển Tân Nguyệt nhanh chóng lan truyền.
“…”
Hai người này rốt cuộc đang làm gì vậy?
Càng nhìn càng không hiểu.
Người không hiểu nhất chính là Phong Lăng.
Triển Tân Nguyệt muốn kiếm tiền, Giang Đường lại ký hợp đồng với cô ấy, còn muốn nâng đỡ cô ấy kiếm tiền?
Rốt cuộc Giang Đường đang nghĩ gì?
Liễu Tiệm Ly và mọi người giúp Phong Lăng phân tích.
“Chiêu này của chị Giang Đường đúng là cao tay.”
Phong Lăng hỏi: “Cao ở chỗ nào?”
“Còn phải hỏi sao? Ký Triển Tân Nguyệt về công ty mình, từ giờ cô ấy chẳng khác nào con kiến nằm trong tay chị Giang Đường, muốn bóp lúc nào thì bóp.”
“Muốn nâng thì nâng, muốn đóng băng hoạt động thì đóng băng.”
“Ở dưới tay chị Giang Đường, cả đời Triển Tân Nguyệt cũng đừng hòng kiếm đủ một trăm tỷ.”
“Với lại, chắc chắn Triển Tân Nguyệt chưa từ bỏ cậu, kiểu gì cũng sẽ tìm cách quyến rũ cậu.”
“Bây giờ chị Giang Đường giữ cô ấy ngay trước mắt mình, mọi hành động đều nằm trong tầm kiểm soát. Cô ấy sẽ không còn cơ hội dụ dỗ cậu nữa.”
“…”
Phong Lăng nghĩ một lúc, thấy họ nói cũng có lý.
Đúng là Giang Đường tính xa thật.
Triển Tân Nguyệt hoàn toàn không phải đối thủ của cô.
Từ năm hai mươi tuổi Giang Đường đã ra nước ngoài bươn chải. Một cô tiểu thư nhà giàu chỉ biết ăn chơi như Triển Tân Nguyệt sao đấu lại được một “cáo già” như Giang Đường.
Giang Đường sẽ không ly hôn với anh.
Ly hôn rồi, cô còn biết đi đâu tìm được một ông chồng vừa trẻ, vừa đẹp trai, lại vừa giàu như anh?
Không phải anh khoe khoang. Trong giới nhà giàu ở thành phố C, người giàu hơn anh thì không trẻ bằng, cũng chẳng đẹp trai bằng. Còn người đẹp trai hơn anh…
Xin lỗi nhé, trong giới nhà giàu thành phố C, căn bản không có ai đẹp trai hơn anh.
Anh chính là đẹp trai nhất.
Tóm lại, Giang Đường sẽ không ly hôn với anh.
Hai người vốn không quen biết, cũng chẳng có nền tảng tình cảm. Vậy cô kết hôn với anh vì cái gì?
Chẳng phải là vì anh trẻ, đẹp trai, lại còn có tiền sao?
Trừ khi xuất hiện một người trẻ hơn, đẹp trai hơn và giàu hơn anh, nếu không, Giang Đường sẽ không ly hôn.
Thiếu gia Phong có niềm tin đó.


Giang Đường tính lại thời gian.
Đã hơn nửa tháng kể từ lần đầu tiên cô và Phong Lăng ở bên nhau.
Dù còn hai ba ngày nữa mới đến kỳ kinh, cô vẫn lấy que thử thai ra kiểm tra.
Một vạch, không có thai.
Cô cũng không thất vọng.
Mới hơn nửa tháng, chưa mang thai cũng là chuyện bình thường. Các cặp vợ chồng mới cưới thường phải trong vòng nửa năm mới có tin vui.
Cô tiện tay vứt que thử vào thùng rác rồi bước ra ngoài.
Sau khi cô tắm rửa xong, đến lượt Phong Lăng.
Trong lúc rửa mặt, anh vô tình nhìn thấy que thử thai trong thùng rác.
Dù chưa từng dùng, nhưng kiến thức cơ bản thì vẫn có. Anh do dự một chút rồi cẩn thận nhặt lên xem.
Một vạch.
Không có thai.
Việc Giang Đường có mang thai hay không, thật ra anh cũng không quá để tâm.
Dù ông nội suốt ngày giục sinh con, nhưng chính anh còn thấy mình như một đứa trẻ. Anh thật sự khó tưởng tượng cảnh có một đứa bé ê a gọi mình là ba.
Giang Đường rất muốn có con sao?
Mới cưới hơn nửa tháng, còn chưa đến một tháng mà đã nóng lòng dùng que thử thai rồi?
Sau khi tắm xong, Phong Lăng lên giường, nhìn Giang Đường bên cạnh rồi hỏi: “Chị rất muốn có con à?”
“Ừm.”
Giang Đường thẳng thắn gật đầu.
Độ tuổi hiện tại của cô là thời kỳ đẹp nhất để sinh con.
Cô sợ vài năm nữa mới sinh thì thể lực và sức khỏe sẽ không còn tốt như bây giờ.
Hơn nữa, đây cũng là yêu cầu của ông nội. Cô đã nhận lợi ích từ ông, không thể chỉ nhận mà không làm.
Dù sao con cái thì sớm muộn gì cũng phải sinh.
Nếu sinh sớm có lợi hơn, tại sao không sinh sớm?
“Tại sao?”
Phong Lăng hỏi.
Anh cứ tưởng một nữ cường nhân nơi công sở như Giang Đường sẽ cho rằng con cái là gánh nặng, không mấy mặn mà chuyện sinh con.
Giang Đường mỉm cười đáp: “Sinh một đứa bé giữ chân cậu.”
Phong Lăng sững người, mặt lập tức đỏ bừng.
Cô đang nói cái gì vậy?
Anh biết Giang Đường chỉ đang nói đùa.
Chỉ nhìn việc từ năm mười mấy tuổi cô đã ra nước ngoài du học, sau khi tốt nghiệp tiếp quản mảng kinh doanh nước ngoài của tập đoàn Giang Thị là đủ hiểu.
Giang Đường là một người phụ nữ độc lập và mạnh mẽ.
Một người như cô sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện dùng con cái để trói buộc đàn ông.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Thuần Phục Chồng Trẻ – Chương 28

Chương 28

Đến tận bây giờ cô vẫn nhớ như in lời Phong Lăng từng nói trước khi kết hôn: Tôi không yêu cô, ngoài cái danh nghĩa vợ chồng ra tôi không thể cho cô được bất cứ thứ gì.
“…”
Phong Lăng bị câm nín.
Không lẽ không tốt sao?
Nghe cô phân tích như thế, hình như đúng là ngon lành thật.
Nhưng mà…
“Ông nội sẽ không đồng ý đâu.”
Phong Lăng hắng giọng nói.
Ông nội dùng đủ mọi thủ đoạn giật dây ép anh kết hôn với Giang Đường, sao có thể gật đầu cho hai người ly hôn cơ chứ?
“Thế thì tới lúc đó cậu cho ông nội hai tỷ rưỡi, biết đâu chừng ông lại gật đầu đồng ý đấy.”
Giang Đường cười nói.
Phong Lăng dán mắt nhìn nụ cười tủm tỉm trên gương mặt Giang Đường, tức tới mức suýt nữa hộc máu.
Cười cười cười.
Bộ vui lắm hả?
“Sao không phải là chị đưa ông nội hai tỷ rưỡi?”
Phong Lăng bực bội nói..
Giang Đường ngẫm nghĩ vài giây rồi thong thả nói: “Hay là thế này đi, mỗi người chúng ta chia nhau đưa ông nội một tỷ hai trăm rưỡi triệu, thế là không ai chịu thiệt cả.”
Phong Lăng: “Chị…!!!”
Tức sôi máu mắt, nhưng lại không thể làm gì nổi cô.
Đúng kiểu ngứa mắt muốn chết mà lại không gạt nổi cô ra.
Thật sự là tức chết mất thôi.
Giang Đường nhìn dáng vẻ tức nổ đom đốm mắt của Phong Lăng, mỉm cười vuốt ve xoa dịu anh: “Được rồi, chị nói đùa thôi mà, đời nào chị lại đem bán cậu đi cơ chứ.”
Phong Lăng trố mắt nhìn cô, nửa chữ cũng không tin được.
“Sở dĩ chị hét giá một trăm tỷ là vì chị biết thừa Triển Tân Nguyệt làm gì xoay đâu ra một trăm tỷ.”
“Bằng không thì sao chị lại không nói một trăm triệu hay một tỷ? Là bởi vì chị thừa biết một tỷ thì cô ta vắt óc xoay xở biết đâu chừng vẫn gom đủ.”
“Chị nói thế chẳng qua là muốn Triển Tân Nguyệt biết khó mà lui thôi.”
Giang Đường từ tốn giải thích.
Nghe Giang Đường phân tích thế, sắc mặt Phong Lăng mới bớt giận đi vài phần.
“Chị có thực sự muốn bán cậu thì cũng không đời nào bán rẻ cậu với cái giá một trăm tỷ. Dù gì cậu cũng là thái tử nhà họ Phong, sau này cả tập đoàn Phong thị kế xù đều nằm trong tay cậu, bản thân cậu trị giá cả trăm tỷ đấy nhé.”
“Một trăm tỷ mà đã vội tống khứ cậu đi? Thương vụ lỗ vốn thế này, chị sẽ không làm đâu.”
Giang Đường nói.
Cô vốn dĩ là một thương nhân, trước giờ không bao giờ làm mấy kèo làm ăn thua lỗ.
Phong Lăng: “…!! Thế hóa ra không bán tôi là vì một trăm tỷ hời cho cô ta quá, chứ nếu có đứa chịu văng ra một trăm tỷ là chị gật đầu bán đứt luôn đúng không?”
“Ừm.”
Giang Đường dứt khoát gật đầu không chút do dự: “Bán chứ.”
Phong Lăng: “…”
“Thế nhưng cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều làm gì.”
Giang Đường nhìn anh, thong thả nói: “Chị e là cả đời này không có người nào dại dột vứt ra một trăm tỷ để mua cậu về đâu.”
“Người có nổi một trăm tỷ thì đời nào chịu bỏ ngần ấy tiền ra mua cậu.”
“Còn người muốn mua cậu thì lấy đâu ra nổi một trăm tỷ.”
Phong Lăng nghiến răng: “Buôn bán người là vi phạm pháp luật đấy nhé!”
Giang Đường mỉm cười gật đầu: “Chị biết chứ, thế nên tôi đã bán cậu đâu nào?”
Phong Lăng: “…”
Bây giờ cô chưa bán anh chẳng qua là vì chưa có ai chịu bỏ ra một trăm tỷ thôi.
Nếu có người tung ra một trăm tỷ, chắc chắn cô sẽ tống anh đi không thương tiếc.
Đúng là cái đồ phụ nữ thấy tiền sáng mắt!
Đây chính là cô vợ mà ông nội vắt óc chọn cho anh đấy.
Nếu ông nội mà biết được bộ mặt thật này của cô, không biết có hối hận không nữa.
“Được rồi.”
Cuối cùng Giang Đường cũng trêu anh chán rồi, mỉm cười giơ tay véo nhẹ má anh một cái rồi nói: “Đi tắm rửa đi.”
Phong Lăng ngẩn người ra một nhịp, trố mắt nhìn Giang Đường.
Dạo này cô càng ngày càng quá quắt rồi đấy.
Trước đây chỉ là giỡn hớt đùa giỡn vài câu trên miệng.
Bây giờ thì hay rồi, còn dám giơ tay véo mặt anh nữa chứ.
Cô ta không biết là mặt mũi đàn ông không thể tùy tiện đụng vào véo nhéo à?
Từ trước tới nay chưa có ai dám to gan véo mặt anh kiểu này cả.
Phong Lăng trợn mắt lườm Giang Đường một cái, tự cho rằng ánh mắt mình đã đủ sức đe dọa cô rồi mới hầm hừ quay người chui tọt vào phòng tắm.
Bước vào phòng tắm, nhìn hình bóng mình trong gương, anh bất chợt giơ tay lên tự nhéo má mình một cái.
Véo vào thấy mềm mại êm ái đấy chứ.
Chẳng trách Giang Đường lại thích véo thế không biết.
Hừ!
Đúng là không biết tự trọng gì cả!
Phụ nữ gì đâu mà toàn đi tùy tiện véo mặt đàn ông con trai.


Trong lúc Phong Lăng đang tắm rửa, Giang Bắc lén nhắn tin cho Giang Đường để giải thích tường tận chuyện của Triển Tân Nguyệt.
“Nhà Triển Tân Nguyệt với nhà họ Phong trước giờ có quan hệ rất tốt, hai người họ lớn lên bên nhau từ nhỏ.”
“Nhưng mà chị ơi chị đừng hiểu lầm nhé, Phong Lăng không hề thích Triển Tân Nguyệt đâu. Nó chỉ coi cô ta là bạn bè thôi.”
“Phong Lăng… tuy là một gã công tử ăn chơi trác táng thật đấy, nhưng trong chuyện tình cảm lại cực kỳ trong sạch.”
“Chưa từng lăng nhăng bậy bạ quan hệ nam nữ bừa bãi, cũng không bao giờ ỷ vào tiền bạc với cái mặt đẹp trai để trêu hoa ghẹo nguyệt đùa giỡn con gái nhà người ta.”
Giang Đường bật cười.
Xem ra Giang Bắc vẫn khá là quý người anh rể Phong Lăng này đấy chứ.
Giang Đường nhắn lại: “Cậu ta trong sạch tới mức nào? Em với cậu ta ai trong sạch hơn?”
Giang Bắc: “Bằng nhau hết chị ơi. Hai đứa em đều là những chàng trai trong sáng sạch sẽ.”
Giang Đường: “…”
Giang Bắc: “Em luôn nghi ngờ thằng Phong Lăng vẫn còn là trai tân đấy.”
Nhìn thấy dòng tin nhắn này, Giang Đường khẽ hồi tưởng lại màn thể hiện vụng về của Phong Lăng đêm tân hôn, thong thả gõ phím hồi đáp: “Bỏ chữ nghi ngờ đi.”
Giang Bắc: “…”
Thế nên, Phong Lăng đúng thật là trai tân á?
Giang Bắc tò mò muốn chết, rất muốn vặn hỏi xem màn thể hiện lần đầu tiên của Phong Lăng ra làm sao, là kéo dài ba phút hay là chưa đầy ba giây.
Thế nhưng suy đi tính lại vẫn nhịn xuống.
Chị em ruột thịt cũng phải giữ chừng mực.
Đâu thể chuyện gì cũng tò mò hóng hớt được.
Phong Lăng tắm rửa xong xuôi bước ra, hất hàm dặn dò Giang Đường: “Sau này chị không được tùy tiện véo mặt người đàn ông nào khác đấy nhé.”
“Ừm.”
Giang Đường mỉm cười gật đầu nói: “Được rồi, không véo người khác, chỉ véo mỗi cậu thôi.”
Phong Lăng: “…”
Anh vốn dĩ định nói mặt anh cũng không phải muốn véo là véo được đâu.
Thế nhưng ngẫm lại nhỡ đâu không cho cô véo, cô lại xách tay đi véo mặt gã đàn ông khác thì tính sao?
Thôi bỏ đi.
Muốn véo thì cứ để cô véo anh vậy.
Dù sao véo một cái cũng đâu có rớt mất miếng thịt nào.


Chuyện Triển Tân Nguyệt đòi tung ra một trăm tỷ để ép Giang Đường ly hôn với Phong Lăng không mấy chốc đã lọt tới tai cụ khụ ông nội Phong.
Đối với chuyện này, đánh giá của ông nội Phong là: “Không ngờ đấy, con cũng đáng giá phết nhỉ.”
Phong Lăng: “…”
“Bao nhiêu năm qua tiêu tốn trên người con biết bao nhiêu tiền bạc công sức, bây giờ coi như cũng thu hồi lại vốn liếng rồi.”
Ông cụ Phong hỏi: “Thế bao giờ Nguyệt Nguyệt mới đem tiền tới hốt con đi đây?”
Phong Lăng tức tới mức mặt mày xanh lè.
“Cô ta làm gì có tiền.”
Ông cụ Phong ồ lên một tiếng như vỡ lẽ: “Ồ… Ông lại cứ tưởng con đáng giá tới mức đó thật cơ đấy, hóa ra Nguyệt Nguyệt cũng chỉ là bốc phét chém gió cho vui mồm thôi à.”
“Ông còn tưởng con bé chịu bỏ ra một trăm tỷ mua cái bản mặt của con thật chứ.”
Phong Lăng: “…”
“Là lỗi tại con ạ.”
Giang Đường mỉm cười nói: “Con hét giá cao quá, đáng lẽ con chỉ nên đòi một tỷ thôi, Triển Tân Nguyệt gom góp biết đâu lại có.”
Ông cụ Phong lắc đầu: “Một tỷ thì không được.”
“Nuôi nó chừng ấy năm trời, cơm ăn áo mặc ngốn bao nhiêu của cải rồi, đâu chỉ dừng lại ở số tiền một tỷ? Một tỷ còn không đủ hoàn lại cái vốn nuôi nấng nó nữa là, hớ quá, ông quyết không làm ăn lỗ vốn đâu.”
Phong Lăng: “…!”
Giang Đường gật đầu tán thành: “Đúng thế thật ạ, quả thực không thể làm ăn thua lỗ được.”
Phong Lăng: “…”
Răng nghiến muốn nát bét rồi.
Đúng là hai gian thương mà!


Cái tin Triển Tân Nguyệt muốn tung ra một trăm tỷ bắt Giang Đường ly hôn với Phong Lăng cứ thế lan truyền khắp trong giới thượng lưu.
Rất nhiều quần chúng hóng hớt: “…?”
Giang Đường với Phong Lăng kết hôn từ bao giờ thế nhỉ?
Sao không nghe ngóng được tí tăm hơi nào vậy?
Thế nhưng đấy không phải là điểm mấu chốt, điểm mấu chốt là Triển Tân Nguyệt đối với Phong Lăng quả thực quá đỗi si tình, lại có thể chịu chơi tới mức bỏ ra một trăm tỷ để bắt hai người họ ly hôn.
Thế là tin tức liên quan tới Triển Tân Nguyệt tự nhiên lại có kẻ buôn dưa lê mách lẻo với Giang Đường.
“Nghe đâu Triển Tân Nguyệt về nhà vắt óc suy nghĩ nguyên cả một đêm, rốt cuộc quyết định dấn thân làm hot girl mạng để đi livestream bán hàng đấy.”
Giang Đường: “…”
“Dù sao thì cái nghề hot girl mạng bây giờ kiếm tiền ác chiến thật, streamer hàng đầu một năm đút túi vài ba tỷ như chơi. Cô ta mà gặp may thì chỉ hai ba năm là gom đủ một trăm tỷ rồi.”
Cái khoản này quả thực là hái ra tiền thật.
Phong Lăng vừa nhận được cái tin này liền trỗi lên cảm giác bất an khôn tả.
Bởi lẽ cái nghề livestream bây giờ quả thực kiếm tiền dễ như chơi luôn ấy.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Thuần Phục Chồng Trẻ – Chương 27

Chương 27

Anh hát rất hay, lại còn cực kỳ có thần thái.
Giang Đường lặng thinh thưởng thức.
Phong Lăng hát xong, bài tiếp theo là của Triển Tân Nguyệt.
Triển Tân Nguyệt cầm micro, đột ngột tắt nhạc đi, quay sang nhìn Giang Đường bảo: “Chị Giang, em biết chị không yêu Phong Lăng.”
Lời này của cô ta vừa thốt ra, cả phòng lập tức chìm vào im lặng, ai nấy đều dán mắt nhìn Triển Tân Nguyệt.
Triển Tân Nguyệt cất lời: “Chị Giang, chị không yêu Phong Lăng nhưng em yêu, em yêu anh ấy rất nhiều. Chị Giang, chỉ cần chị chịu ly hôn với Phong Lăng, điều kiện thế nào chị cứ việc đưa ra.”
Lúc nãy cô ta vừa mới đi ngóng hớt trong giới một vòng, biết được Giang Đường học xong cấp ba là lập tức xuất ngoại, bao năm qua toàn ở nước ngoài.
Cực kỳ hiếm khi về nước.
Trong khi Phong Lăng lại luôn ở trong nước, giữa hai người bọn họ chẳng hề có chút tiếp xúc nào, mà không tiếp xúc thì đương nhiên làm gì có tình cảm.
Bỗng nhiên kết hôn, chắc chắn chính là cuộc hôn nhân thương mại giữa các gia tộc hào môn.
Tất cả chỉ vì lợi ích.
Cô ta cũng muốn dùng lợi ích để lay động Giang Đường.
Ép Giang Đường ly hôn với Phong Lăng.
“Triển Tân Nguyệt!”
Phong Lăng nhíu mày, trợn mắt lườm cô ta: “Cô đang nói nhăng nói cuội cái gì đấy?”
Làm sao mà Giang Đường lại không yêu anh chứ?
Giang Đường yêu anh đến chết đi được ấy chứ.
“Phong Lăng, Giang Đường không yêu anh, anh cũng chẳng yêu chị ấy, hai người ở bên nhau làm sao có hạnh phúc được.”
Triển Tân Nguyệt nghiêm túc nói: “Em là đang cứu rỗi anh đấy.”
Phong Lăng đảo mắt lườm cô ta một cái: “Cô tưởng mình là đấng cứu thế đấy à? Còn đòi cứu rỗi ông đây.”
Triển Tân Nguyệt: “…”
Thôi bỏ đi, cãi sao lại Phong Lăng được.
Cô ta yêu anh, thế nên dù sao cũng chẳng cãi lại anh.
Cô ta giương đôi mắt nhìn Giang Đường.
“Điều kiện thế nào cũng được sao?”
Giang Đường nhìn Triển Tân Nguyệt, mỉm cười cất tiếng hỏi.
Phong Lăng: “…!!!”
Anh ngoái đầu lại, trố mắt nhìn Giang Đường đầy vẻ không thể tin nổi.
Cô có ý gì đây chứ?
Chẳng lẽ cô lại định gật đầu đồng ý thật đấy à?
Phong Lăng sa sầm nét mặt, nghiến răng ken kẹt.
Cô mà dám đồng ý, dám ly hôn biến anh thành gã đàn ông hai đời chồng mất giá, anh nhất định sẽ xử đẹp cô!
“Một trăm tỷ.”
Giang Đường mỉm cười bảo: “Tôi không lấy cổ phiếu, cũng không lấy trang sức đồ cổ, tôi muốn tiền mặt và bất động sản, được không?”
Người ngồi cạnh Phong Lăng huých cùi chỏ vào người anh, mỉm cười trêu chọc: “Ôi chao, thiếu gia Phong, đắt giá phết nhỉ.”
Phong Lăng bực bội lườm cho một cái.
Triển Tân Nguyệt: “…”
Cô ta sa sầm nét mặt, chìm vào im lặng.
Một trăm tỷ tiền mặt và bất động sản, cô ta làm gì có, đào đâu ra mà đưa nổi.
Cô ta mà có thì chắc chắn đã đưa ngay rồi.
“Sao thế? Không có à?”
Giang Đường mỉm cười hỏi.
“… Tại sao lại đòi nhiều thế cơ chứ?”
Triển Tân Nguyệt tủi thân hỏi.
Giang Đường nhẹ nhàng mỉm cười: “Chẳng lẽ em cảm thấy không đáng sao? Trong lòng em, Phong Lăng không đáng giá một trăm tỷ à?”
Triển Tân Nguyệt cảm thấy Phong Lăng đang bị sỉ nhục.
Sao Giang Đường lại quá đáng đến thế cơ chứ, sao có thể dùng tiền bạc để sỉ nhục Phong Lăng như vậy?
Cô ta ưỡn thẳng sống lưng, cất giọng quả quyết: “Trong lòng em, Phong Lăng là vô giá!”
“Ừm.”
Giang Đường mỉm cười gật đầu: “Đã là vô giá thì dùng một trăm tỷ đổi lấy cậu ấy, chắc chắn là em tình nguyện rồi đúng không?”
“Em tình nguyện.”
Triển Tân Nguyệt gật đầu, có điều… cô ta ngập ngừng một nhịp rồi mới bảo: “Nhưng em không có nhiều tiền đến thế.”
Cô ta tuy là thế hệ thứ hai trong gia đình giàu có, nhưng đâu phải cứ là con nhà giàu thì thích là có thể móc ngay được một trăm tỷ ra được.
Thậm chí phóng mắt ra toàn thế giới, con nhà giàu có thể tùy tiện tung ra một trăm tỷ tiền mặt cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
“Thế thì biết làm thế nào đây?”
Giang Đường mỉm cười hỏi.
Triển Tân Nguyệt: “…”
Cô ta làm sao mà biết được cơ chứ!
“Hay là chị đợi em nhé?”
Giang Đường tủm tỉm bảo: “Em cố gắng làm việc kiếm tiền, chừng nào gom đủ tiền rồi thì quay lại tìm chị?”
Triển Tân Nguyệt: “…”
Muốn khóc quá đi mất.
Một trăm tỷ, cô ta phải cày cuốc đến bao giờ mới kiếm nổi một trăm tỷ cơ chứ.
Bản thân có mấy cân lượng, cô ta tự biết quá rõ, chẳng qua chỉ là một con sâu gạo ăn không ngồi rồi, vốn dĩ làm gì có đầu óc kinh doanh làm ăn.
Sao cô ta kiếm nổi ngần ấy tiền.
Nhưng vì Phong Lăng, cô ta nhất định phải cố gắng.
“Lời chị nói đấy nhé.”
Triển Tân Nguyệt bảo: “Chị hứa là đợi em đấy, đợi em kiếm đủ một trăm tỷ đưa cho chị, chị nhất định phải ly hôn với Phong Lăng.”
“Ừm.”
Giang Đường mỉm cười gật đầu: “Lời chị nói, chị đợi em.”
Triển Tân Nguyệt lướt mắt nhìn một vòng toàn bộ mọi người trong phòng bao rồi nói: “Mọi người ở đây đều làm chứng cho em đấy nhé.”
Mấy người kia xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, mỉm cười gật đầu rôm rả: “Được, bọn này làm chứng cho cô.”
Phong Lăng: “…”
Chỉ muốn đạp cho mỗi đứa một phát vào mặt.
“Có điều, Triển Tân Nguyệt này, cô phải cố gắng lên đấy nhé.”
Có người mỉm cười trêu chọc: “Phải tranh thủ kiếm cho đủ một trăm tỷ tệ nhanh nhanh lên, chứ không… vài ba chục năm nữa mới kiếm đủ, tới lúc đó Phong Lăng già khụ ra rồi, lại còn bất lực nữa thì cô bỏ ra một trăm tỷ mua nó về làm cái quái gì nữa?”
Phong Lăng tiện tay chộp lấy hoa quả trong đĩa ném thẳng sang: “Cậu mới già, cậu mới bất lực ấy!”
Người kia mỉm cười giơ tay bắt lấy quả, ngoạm một miếng rồi gật gù nhận xét: “Quả nhiên là trái cây qua bàn tay ngọc ngà của thiếu gia một trăm tỷ, ngọt thực sự.”
“Đôi tay của thiếu gia một trăm tỷ kiểu gì mà chẳng đáng giá vài ba tỷ, bảo sao mà chẳng ngọt!”
Có người hùa theo trêu chọc.
Phong Lăng: “…”
Đám này đúng là ngứa đòn thật sự.
Triển Tân Nguyệt nghiêm túc nói: “Dù Phong Lăng có già nua xấu xí tới mức nào đi nữa, em vẫn thích anh ấy.”
Phong Lăng hừ lạnh một tiếng.
Nói làm như thể chỉ có mỗi mình anh là biến thành lão già xấu xí, còn cả đám bọn họ ai nấy đều trường sinh bất lão trẻ mãi không già không bằng.
“Hay là…”
Bạch Lãng Nguyệt mỉm cười quay sang bảo Triển Tân Nguyệt: “Cô đừng có theo đuổi Phong Lăng nữa, xem xét thử tôi được không? Phong Lăng đòi một trăm tỷ, tôi giảm giá hẳn cho cô một nửa, năm tỷ thôi.”
Triển Tân Nguyệt: “…”
“Nói như thế thì tôi giảm giá của giảm giá luôn, tôi chỉ lấy hai tỷ rưỡi thôi.”
Có người hùa theo làm náo nhiệt.
“Tôi giảm tiếp một nửa nữa, một tỷ hai trăm rưỡi triệu!”
“Tôi còn hạ giá thê thảm hơn nữa, sáu trăm triệu thôi, tôi rộng rãi bớt luôn cái đuôi lẻ hai mươi lăm triệu cho cô đấy.”
Mọi người, mỗi người một câu cười đùa rôm rả.
Triển Tân Nguyệt: “…”
Đám bọn họ đang xây dựng niềm vui trên nỗi đau của cô ta.
Phong Lăng: “…”
Hừ… Nhìn cái dáng vẻ mất giá rẻ mạt của đám bọn nó kìa, anh thật sự xem không lọt mắt.
Mọi người quậy phá vui đùa mãi tới tận một giờ đêm mới chịu giải tán.
Còn Triển Tân Nguyệt thì khoảng mười giờ tối đã lẳng lặng rời đi rồi.
Một là chẳng muốn trố mắt nhìn Phong Lăng với Giang Đường khoe ân ái.
Hai là vội vã phi thẳng về nhà vắt óc suy nghĩ phương án kiếm tiền.


Phong Lăng và Giang Đường trở về tới nhà.
Vừa bước chân vào nhà, Phong Lăng đã lập tức kiếm chuyện với Giang Đường.
“Chị định bán tôi cho Triển Tân Nguyệt với giá một trăm tỷ thật đấy à?”
Phong Lăng nhăn mặt.
Chỉ vì cái chuyện này mà nguyên cả buổi tối anh chẳng vui nổi chút nào.
Giang Đường mỉm cười hỏi: “Sao thế? Cảm thấy cái giá đấy thấp hay cao?”
Phong Lăng nhíu chặt lông mày phẫn nộ trợn mắt lườm cô: “Anh đây là con người đàng hoàng chứ có phải món hàng hóa đâu.”
“Yên tâm đi.”
Giang Đường nói: “Làm sao Triển Tân Nguyệt xoay nổi một trăm tỷ cơ chứ.”
Chân mày Phong Lăng lại càng nhíu chặt hơn nữa: “Thế nhỡ đâu cô ta móc ra được thật thì sao?”
Nhỡ đâu Triển Tân Nguyệt thực sự kiếm đủ một trăm tỷ thì làm thế nào?
“Nếu cô ấy đã đưa ra được thì chị cầm thôi.”
Giang Đường mỉm cười nói.
“Chị dám!”
Phong Lăng tức tối trợn mắt lườm Giang Đường.
“Cô ấy đã dám đưa thì chắc chắn là chị dám nhận rồi.”
Giang Đường mỉm cười nói.
Phong Lăng: “… Chị!”
Anh muốn đe dọa cô, nhưng lại chẳng biết phải làm cách nào mới đe dọa nổi cô.
“Cùng lắm thì tới lúc đó chị chia cho cậu năm tỷ.”
Giang Đường nói.
Phong Lăng: “Tôi không cần!”
Anh thèm vào cái số tiền này.
Năm tỷ thôi mà, làm như mỗi mình cô có ấy.
“Sao lại không cần chứ?”
Giang Đường mỉm cười hỏi: “Vốn dĩ cậu có thích chị đâu, tới lúc đó cầm tiền rồi còn được ly hôn giải thoát khỏi chị, vẹn cả đôi đường, chẳng lẽ không tốt sao?”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Thuần Phục Chồng Trẻ – Chương 26

Chương 26

Phong Lăng im lặng không nói gì, cứ tưởng là Giang Đường gọi Giang Bắc tới đánh anh một trận cơ đấy.
Giang Bắc chưa dùng bữa xong nên ở lại ăn cơm luôn cùng người nhà họ Phong.
Dùng bữa xong xuôi, cả hội cùng nhau đi làm.
Giang Đường và Phong Lăng ai nấy đều tự lái xe riêng.
Giang Bắc lại nhất quyết đòi ngồi xe của Phong Lăng.
Phong Lăng: “Cậu với tôi có tiện đường đâu, cậu sang ngồi xe chị cậu đi.”
Tập đoàn Phong Thị và Giang Thị nằm ở hai hướng hoàn toàn ngược nhau.
“Tôi cứ thích ngồi xe cậu đấy. Nói lắm thế làm gì, mau lái xe đi.”
Giang Bắc đẩy Phong Lăng tót lên xe.
Phong Lăng: “…”
Giang Đường nhấn ga lái xe đi trước.
Phong Lăng hết cách, đành phải khởi động xe.
Giang Bắc ngồi ở ghế phụ, ấp úng nói: “Cậu sau này… có thể tiết chế lại một chút được không?”
“… Hả?”
Phong Lăng ngẩn người ra một nhịp, chưa kịp nhảy số: “Tôi tiết chế cái gì cơ?”
“Ban ngày chị tôi vì công việc đã mệt bơ phờ rồi, buổi tối… cậu phải tiết chế lại chút.”
Giang Bắc có chút ngượng ngùng xấu hổ.
Anh ta cũng cần mặt mũi chứ.
Thốt ra mấy lời này quả thực ngại chết đi được.
Phong Lăng: “…”
Anh không đáp.
Anh chẳng muốn tiết chế chút nào.
Anh vừa mới nếm trải cái sự sung sướng ngọt ngào của chuyện chăn gối, đúng lúc đang nghiện ngập say mê, Giang Bắc lại bảo anh tiết chế?
Đây chẳng phải là đang làm khó anh sao?
“Mơ đi.”
Phong Lăng thẳng thừng từ chối.
Giang Bắc: “… Tại sao?”
Phong Lăng: “Tôi không muốn.”
Bây giờ anh không muốn tiết chế.
Chỉ muốn buông thả thôi.
Giang Bắc: “…”
Anh chính cây ngay không sợ chết đứng.
“Tôi là đang muốn tốt cho cậu đấy, bây giờ cậu còn trẻ, không nên sinh hoạt vô độ như thế.”
Giang Bắc tận tình khuyên: “Bây giờ không tiết chế, tự vắt kiệt sức mình, sau này tính làm sao? Cuộc đời sau này còn dài lắm đấy.”
Phong Lăng: “Nếu thực sự có cái ngày ấy thì cũng là do tôi tự làm tự chịu. Thời trẻ tôi đã buông thả hưởng thụ đủ rồi, về già có bất lực thì cũng là cái giá tôi phải trả, tôi chấp nhận.”
Giang Bắc nhíu mày, trợn mắt lườm anh chằm chằm.
Cái thằng này sao mà cứng đầu cứng cổ bướng bỉnh thế không biết?
“Đến lúc đấy chị tôi chê cậu yếu sinh lý rồi ra ngoài tìm trai bao bao nuôi, cậu đừng có mà khóc đấy nhé.”
Giang Bắc nói.
Phong Lăng: “…”
Anh lập tức mường tượng ra trong đầu cảnh Giang Đường ôm ấp thắm thiết ngọt ngào với gã đàn ông khác.
Không được, tuyệt đối không thể chấp nhận nổi.
“Cậu cứ yên tâm, tuyệt đối không có cái ngày ấy đâu.”
Kể từ hôm nay trở đi, gym, tập thể dục, tẩm bổ bồi bổ thể chất bắt buộc phải triển khai ngay lập tức.
Giang Bắc hừ lạnh một tiếng.
Cứ theo cái đà một đêm vài ba hiệp vô độ như bây giờ của anh, Giang Bắc cảm thấy là cái ngày ấy sẽ tới sớm thôi.
Giờ đây Phong Lắng bướng bỉnh cứng đầu, thích cãi cố thì cứ mặc kệ.
Anh ta cứ chống mắt lên chờ cái ngày đó, chờ cái ngày Phong Lăng khóc lóc thảm hại.
Đến lúc đó, Phong Lăng có khóc lóc thảm thiết thế nào thì anh ta cũng tuyệt đối không rảnh tay lau nước mắt hay đưa khăn giấy cho đâu.


Mấy đứa Liễu Tiệm Ly bây giờ đều đã biết chuyện Phong Lăng kết hôn với Giang Đường, thế là nhao nhao đòi Phong Lăng phải bao đãi một bữa cơm mừng.
Phong Lăng hỏi ý kiến Giang Đường.
Giang Đường gật đầu đồng ý.
Phong Lăng liền thu xếp thời gian mời hội bạn thân thiết hay chơi chung ra ngoài ăn uống.
Phong Lăng và Giang Đường tới nơi trước.
Với tư cách là chủ tiệc, đương nhiên hai người phải có mặt trước, thế nên đã tan làm sớm rồi vội vã tới nhà hàng ngồi chờ các vị khách tới.
Phong Lăng không mời nhiều người, chỉ có Liễu Tiệm Ly, Bạch Lãng Nguyệt, Thời Trì Sinh cùng mấy đứa bạn bè có mối quan hệ khá tốt khác.
Toàn bộ đều là nam.
Hội bạn chơi thân quanh anh vốn dĩ toàn là nam giới.
Mọi người lần lượt rủ nhau kéo tới, những người chưa biết ngọn ngành vừa nhìn thấy Giang Đường đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, cho đến khi nghe Phong Lăng giới thiệu.
“…”
Lại càng kinh ngạc hơn nữa.
Sao Phong Lăng lại âm thầm lặng lẽ kết hôn thế này?
Đã thế lại còn rước được một người xinh đẹp ngút ngàn về nhà.
Người đến sau cùng là Bạch Lãng Nguyệt, mà Bạch Lãng Nguyệt lại chẳng đi một mình.
Anh ta dẫn theo một người nữa.
Một cô gái trẻ trung tươi tắn rạng rỡ.
Vừa trông thấy cô gái này, nét mặt của không ít người liền trỗi lên vẻ đầy hứng thú, dán ánh mắt về phía Phong Lăng và Giang Đường với tâm lý chực chờ hóng hớt xem kịch hay.
Giang Đường vốn là người cực kỳ tinh tế và giỏi quan sát sắc mặt người khác, ngay khoảnh khắc cô gái ấy xuất hiện, từng người bạn của Phong Lăng đều vô thức lén lướt mắt nhìn cô và Phong Lăng một cái.
Cô hoàn toàn không quen biết cô gái này, cũng chẳng có chút dính dáng gì, vậy thì người có liên can chắc chắn là Phong Lăng rồi.
“Phong Lăng.”
Cô gái nhoẻn nụ cười rạng rỡ bước tới trước mặt Phong Lăng, lấy ra một chiếc hộp đưa cho anh rồi bảo: “Đây là quà em đi du lịch mua về cho anh đấy.”
Phong Lăng nhận lấy món quà, thản nhiên đáp: “Cảm ơn nhé. Giới thiệu với cô một chút, đây là vợ tôi, Giang Đường.”
“Giang Đường, đây là bạn tôi, Triển Tân Nguyệt.”
“… Cái gì cơ?”
Triển Tân Nguyệt ngơ ngác một nhịp, giương đôi mắt trố lên, tràn trề vẻ không thể tin nổi nhìn Phong Lăng, rồi lại xoay sang nhìn Giang Đường.
“Phong Lăng… anh đang nói cái gì thế?”
Giọng nói của cô ta khẽ run run.
Có phải cô ta nghe nhầm rồi không?
Phong Lăng nói là vợ của anh sao?
Cô ta chỉ mới đi du lịch có một tháng thôi mà, sao Phong Lăng lại có ra một người vợ từ đâu chui ra thế này?
Không thể nào.
Nếu Phong Lăng thực sự kết hôn thì làm sao trong giới lại chẳng có lấy một chút tăm hơi sóng gió nào chứ?
Cô ta không tin.
Chắc chắn là Phong Lăng đang gạt cô ta.
Thế nhưng vì cớ gì Phong Lăng lại phải gạt cô ta cơ chứ?
“Đây là vợ tôi, Giang Đường.”
Phong Lăng nhắc lại một lần nữa.
“Phong Lăng…”
Trong chớp mắt Triển Tân Nguyệt đã đỏ hoe vành mắt, ấm ức lẫn đau khổ đắm đuối nhìn anh: “Anh đang nói nhảm cái gì thế? Rõ ràng đến cả bạn gái anh còn chưa có, sao tự nhiên lại lòi đâu ra một người vợ thế này?”
“Có phải anh vì muốn từ chối em nên mới bỏ tiền ra cố tình thuê người về diễn kịch đấy chứ?”
“Không phải.”
Phong Lăng lạnh lùng nói: “Đây là vợ tôi đàng hoàng, đã đăng ký kết hôn xong xuôi, cô ấy là chị gái của Giang Bắc nữa đấy.”
Bình thường Triển Tân Nguyệt chơi khá thân thiết với nhóm bọn họ.
Với Giang Bắc cũng vô cùng quen thuộc.
Cô ta nhìn Giang Đường.
Nhìn một hồi rồi bất chợt òa khóc nức nở.
Giang Đường và Giang Bắc xét về đường nét khuôn mặt đúng là có vài phần nét tương đồng.
Vì thế, chuyện hai người họ là vợ chồng hoàn toàn là thật.
Với gia thế khủng của Giang Đường, đời nào cô lại chịu hạ mình đi cùng Phong Lăng diễn cái trò kịch vô bổ như thế này.
Bằng không tiếng xấu đồn xa, sau này làm sao còn có thể tìm đối tượng kết hôn trong giới được nữa.
“Phong Lăng…”
Triển Tân Nguyệt vừa khóc sụt sùi vừa nhìn Phong Lăng.
Cô ta hối hận rồi.
Cô ta vốn dĩ không nên xách va li đi du lịch mới phải.
Nếu không đi du lịch, cô ta đã có thể nắm bắt ngay chuyện Phong Lăng với Giang Đường kết hôn từ sớm, biết đâu chừng còn có cơ hội nhảy vào ngăn cản.
Phong Lăng nhíu chặt lông mày bảo: “Cô khóc lóc cái gì chứ? Hôm nay là ngày vui tôi bao đãi bạn bè ăn uống, nếu cậu muốn khóc thì mời đi cho, đừng làm ảnh hưởng đến bầu không khí của mọi người.”
Trong lòng Triển Tân Nguyệt đau đớn khó chịu vô cùng, nhưng lại không dám cất tiếng khóc nữa, vội quệt sạch giọt nước mắt trên má.
Ấm ức tủi thân lẳng lặng tìm một góc ghế ngồi xuống.
Giang Đường: “…?”
Cô ta yêu thắm thiết sâu đậm tới mức này cơ à?
Phong Lăng đã phũ phàng phán tới mức ấy rồi mà cô ta vẫn nhất quyết không thèm rời đi sao?
Khách khứa đông đủ, mọi người cùng nhau ngồi xuống nhập tiệc.
Mọi người liên tục gửi lời chúc mừng tới Phong Lăng và Giang Đường, không khí bữa tiệc vô cùng xôm xả vui vẻ.
Tuy trong lòng Triển Tân Nguyệt chẳng mấy vui vẻ, suốt buổi cứ ấm ức tủi thân, nhưng cũng không giở trò gây hấn gì.
Cô ta chỉ ngoan ngoãn ngồi im một chỗ, chốc chốc lại lén nhìn Phong Lăng, chốc chốc lại ngước mắt sang nhìn Giang Đường.
Lúc nào chạnh lòng tủi thân quá thì lại tự gục đầu xuống lén quệt nước mắt.
Giang Đường: “…”
Tự dưng lại trỗi lên cảm giác xót xa cho cô ta.
Phong Lăng thấy Giang Đường chốc chốc lại đưa mắt nhìn Triển Tân Nguyệt.
Trong lòng trỗi lên chút phiền muộn bực bội.
Chẳng lẽ Giang Đường lại đi hiểu lầm anh với Triển Tân Nguyệt có mờ ám gì sao?
Anh làm gì có cơ chứ.
Anh trong sạch từ nhỏ đến lớn, sống đến ngần này tuổi đầu còn chưa từng yêu đương với cô gái nào, càng không hề dây dưa mập mờ với bất kỳ người phụ nữ nào hết.


Dùng bữa xong xuôi, cả đám cùng nhau chuyển địa điểm sang câu lạc bộ.
Đến câu lạc bộ, kẻ chơi trò chơi, người hò hát ca ca, kẻ nãy giờ nâng ly uống rượu, ai nấy đều chơi vô cùng vui vẻ.
Giang Đường ngả lưng ngồi trên sofa, dán chặt ánh mắt nhìn Phong Lăng đang ca hát.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Thuần Phục Chồng Trẻ – Chương 25

Chương 25

Người trẻ vốn không thích vòng vo, cũng chẳng quá để ý sĩ diện, làm sai thì nhận sai, nói xin lỗi ngay.
Thái độ cực kỳ chân thành.
Ông cụ Phong nhìn Giang Bắc như vậy thì rất hài lòng, gật đầu nói: “A Bắc, con và A Lăng là bạn bè bao nhiêu năm rồi. Nếu nó có gì làm chưa đúng, con cứ nói để nó sửa.”
“Nếu nó không chịu sửa thì đến tìm ông. Ông sẽ dạy dỗ nó.”
“Con động tay động chân với nó chỉ làm ảnh hưởng tình bạn của hai đứa.”
“Dạ.”
Giang Bắc gật đầu: “Ông Phong, con biết rồi.”
Ông cụ Phong gật đầu.
Giang Bắc đã xin lỗi, ông cũng chẳng đến mức chấp nhặt một đứa trẻ.
“Vậy… rốt cuộc A Lăng đã làm gì mà khiến con tức giận đến thế?”
Ông cụ Phong tò mò hỏi.
Người già cũng thích hóng chuyện mà.
Giang Bắc: “…”
Biết nói với ông cụ Phong thế nào đây?
Có đánh chết anh cũng không nói nổi.
“Không có gì đâu ạ, chỉ là hiểu lầm thôi.”
Giang Bắc ấp úng.
Ông cụ Phong: “…”
Tối qua Phong Lăng không chịu nói, hôm nay Giang Bắc cũng không chịu nói.
Càng giấu, ông càng tò mò.
Hai đứa chơi với nhau bao nhiêu năm, bình thường cãi nhau như cơm bữa nhưng chưa từng động tay. Lần này đã đánh nhau thì sao có thể là chuyện nhỏ?
Chắc chắn đã xảy ra chuyện rất nghiêm trọng, chỉ là cả hai đều giấu ông.
“Có phải A Lăng đã làm gì tổn thương chị con không?”
Ông cụ Phong dò hỏi.
Giang Bắc lắc đầu: “Không có đâu ông Phong, thật sự không có gì. Đúng là hiểu lầm thôi…”
“Ông Phong, sao chị con với Phong Lăng vẫn chưa dậy ạ?”
Giang Bắc nhanh chóng chuyển chủ đề.
Ông cụ Phong cười nói: “Chắc tối qua mệt nên vẫn còn ngủ.”
Giang Bắc: “…”
Mệt vì tối qua.
Nghe câu này đúng là khiến người ta không thể không nghĩ nhiều.
“A Bắc, con thích con trai hay con gái hơn?”
Ông cụ Phong cười hỏi.
Giang Bắc: “…”
Con trai? Con gái?
Chẳng lẽ chị anh có thai rồi?
Không thể nào.
Chị anh với Phong Lăng mới cưới được bao lâu chứ?
Sao có thể nhanh như vậy?
Phong Lăng lợi hại đến thế à?
Bao nhiêu năm nay, đêm nào anh cũng ra ngoài uống rượu, ăn chơi, cày game thâu đêm.
Không khéo cơ thể đã bị bào mòn từ lâu.
Bề ngoài thì trông vẫn đầy sức sống.
Nhưng biết đâu chỉ là mạnh ngoài yếu trong.
“Chị con… có thai rồi ạ?”
Giang Bắc hỏi.
Ông cụ Phong cười lắc đầu: “Chưa. Ông chỉ hỏi vậy thôi.”
Giang Bắc thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó thật sự bắt đầu nghĩ xem mình thích con trai hay con gái hơn.
Anh thích con gái.
Nếu sau này chị thật sự sinh con, anh hy vọng là một cô bé, giống hệt chị.
Hồi nhỏ chắc chắn chị anh rất đáng yêu.
Tiếc là anh chưa từng được thấy.
Đến khi anh năm sáu tuổi, bắt đầu có ký ức thì chị đã mười một mười hai tuổi rồi.
Con gái trưởng thành sớm, khi ấy chị đã như một người lớn nhỏ, điềm tĩnh, chững chạc, chăm sóc anh rất chu đáo.
“Con thích con gái.”
Giang Bắc đáp.
Nếu chị thật sự sinh con gái, anh sẽ cưng chiều con như một nàng công chúa. Sau này, dù con có muốn hái sao trên trời, anh cũng sẽ nghĩ mọi để hái cho cô bé.
“Ông thích chắt trai.”
Ông cụ Phong nói.
Đó là suy nghĩ đã ăn sâu từ thế hệ của ông, rất khó thay đổi.
Giang Bắc cũng hiểu. Người lớn tuổi chịu ảnh hưởng của thời đại và môi trường sống nên đa số đều thích con trai hơn.
“Nhưng lỡ như… chắt trai lại giống Phong Lăng thì sao?”
Giang Bắc hỏi.
Ông cụ Phong liếc Giang Bắc một cái.
Trước đây ông còn thấy Giang Bắc khá đáng yêu, khá ngoan.
Sao bây giờ lại nói chuyện khó nghe như vậy?
Đúng là toàn nói trúng chỗ người khác không muốn nghe.
“Không thể nào.”
Ông cụ Phong nói. “Thông thường con trai sẽ giống mẹ.”
Lúc chọn Giang Đường, ngoài những điều khác, thứ ông coi trọng nhất chính là gen ưu tú của cô.
“Ông cũng nói là tình huống thông thường thôi mà. Biết đâu lại có ngoại lệ thì sao?”
Giang Bắc đáp.
Ông cụ Phong nhìn Giang Bắc.
Giang Bắc: “…”
Ông cụ Phong giận rồi.
Nhưng anh chỉ nói thật thôi.
“Tốt nhất con nên cầu mong con trai sau này của chị con đừng giống Phong Lăng.”
Ông cụ Phong nói.
Giang Bắc: “…Vì sao ạ?”
“Vì nếu giống nó thì sau này chị con sẽ giống ông bây giờ, suốt ngày lo cho con đến bạc cả đầu.”
Ông cụ Phong nói.
Giang Bắc: “…”
“Bao nhiêu năm nay Phong Lăng chọc ông tức đến mức nào, con cũng tận mắt chứng kiến rồi còn gì.”
Ông cụ Phong nói.
Giang Bắc: “…”
Đúng là anh đã tận mắt chứng kiến.
Cũng may ông cụ Phong mạng lớn, nếu không chắc đã bị Phong Lăng làm cho tức chết từ lâu.
Giang Bắc nói với ông cụ Phong: “Ông Phong cứ yên tâm. Nếu sau này chị con sinh con trai thì nhất định sẽ không giống Phong Lăng.”
Đúng lúc đó, Phong Lăng và Giang Đường từ trên lầu đi xuống, vừa hay nghe thấy câu này.
Phong Lăng: “…?”
Cái gì cơ?
Con trai của Giang Đường mà không giống anh?
Xin hỏi, con trai vợ anh sinh ra không giống anh thì giống ai? Giống đàn ông bên ngoài à?
Ví dụ như Lệ Nghiên à?
“Mới sáng sớm mà cậu nói linh tinh cái gì vậy?”
Phong Lăng cau mày.
Giang Bắc càng ngày càng quá đáng.
Hôm qua đánh anh.
Hôm nay sáng sớm lại chạy đến nhà anh nguyền rủa con trai vợ anh sau này không giống anh.
Anh nể mặt Giang Bắc quá rồi đúng không?
Giang Bắc và ông cụ Phong cùng quay đầu nhìn.
Giang Bắc nhìn thấy Giang Đường.
Cô mặc đồ ở nhà, không trang điểm. Dáng vẻ thanh nhã, mộc mạc vẫn rất xinh đẹp, chỉ là quầng thâm dưới mắt hiện rõ.
Nhìn là biết tối qua ngủ không ngon.
Anh ta bất mãn nhìn Phong Lăng.
Chắc chắn là tên này quậy chị gái cả đêm, không cho chị ngủ.
Hôm qua còn khoe ngày nào cũng “đụng” chị, một đêm còn “đụng” mấy lần.
Đúng là đồ cầm thú.
“Chẳng lẽ tôi nói sai?”
Giang Bắc đáp. “Nếu giống một tên ăn chơi như cậu thì sớm muộn gì nhà họ Phong cũng tiêu đời.”
Ông cụ Phong ở bên cạnh gật đầu tán thành.
Đó cũng chính là lý do ông không tiếc mọi giá tìm đến Giang Đường, mong cải thiện gen đời sau.
Có lẽ gen nhà họ Phong hai thế hệ gần đây thật sự có vấn đề.
Ông thì còn tạm được, nhưng lại sinh ra một cậu con trai chỉ biết yêu đương mù quáng, rồi thằng con trai đó lại sinh ra một đứa con ăn chơi lêu lổng.
Nếu không tìm người có gen tốt để cải thiện, rất có thể thế hệ sau của nhà họ Phong vừa não yêu đương vừa ăn chơi.
Đến lúc ấy đúng là hết cứu.
Phong Lăng: “!!!”
Sớm muộn gì anh cũng bị chọc tức chết.
Rốt cuộc ông nội có ý gì?
Anh mới là cháu ruột của ông. Giang Bắc nói anh như vậy, không những ông không bênh mà còn gật đầu phụ họa theo Giang Bắc.
Từ khi có Giang Đường và Giang Bắc, anh chẳng còn chút địa vị nào trong nhà nữa.
“A Bắc.”
Giang Đường lên tiếng. “Không được nói anh rể em như vậy.”
Phong Lăng liếc nhìn Giang Đường.
Anh sai rồi.
Chỉ cần vợ còn ở đây thì anh vẫn có địa vị.
Giang Bắc: “…”
Anh rể…
Đúng là một cách gọi vừa xa lạ vừa ngượng ngùng.
“Mới sáng sớm cậu chạy đến nhà tôi làm gì?”
Phong Lăng hỏi.
Giang Bắc đáp: “Tôi đến thăm chị tôi.”

Chương trước đó Chương tiếp theo