Thuần Phục Chồng Trẻ – Chương 25

Chương 25

Người trẻ vốn không thích vòng vo, cũng chẳng quá để ý sĩ diện, làm sai thì nhận sai, nói xin lỗi ngay.
Thái độ cực kỳ chân thành.
Ông cụ Phong nhìn Giang Bắc như vậy thì rất hài lòng, gật đầu nói: “A Bắc, con và A Lăng là bạn bè bao nhiêu năm rồi. Nếu nó có gì làm chưa đúng, con cứ nói để nó sửa.”
“Nếu nó không chịu sửa thì đến tìm ông. Ông sẽ dạy dỗ nó.”
“Con động tay động chân với nó chỉ làm ảnh hưởng tình bạn của hai đứa.”
“Dạ.”
Giang Bắc gật đầu: “Ông Phong, con biết rồi.”
Ông cụ Phong gật đầu.
Giang Bắc đã xin lỗi, ông cũng chẳng đến mức chấp nhặt một đứa trẻ.
“Vậy… rốt cuộc A Lăng đã làm gì mà khiến con tức giận đến thế?”
Ông cụ Phong tò mò hỏi.
Người già cũng thích hóng chuyện mà.
Giang Bắc: “…”
Biết nói với ông cụ Phong thế nào đây?
Có đánh chết anh cũng không nói nổi.
“Không có gì đâu ạ, chỉ là hiểu lầm thôi.”
Giang Bắc ấp úng.
Ông cụ Phong: “…”
Tối qua Phong Lăng không chịu nói, hôm nay Giang Bắc cũng không chịu nói.
Càng giấu, ông càng tò mò.
Hai đứa chơi với nhau bao nhiêu năm, bình thường cãi nhau như cơm bữa nhưng chưa từng động tay. Lần này đã đánh nhau thì sao có thể là chuyện nhỏ?
Chắc chắn đã xảy ra chuyện rất nghiêm trọng, chỉ là cả hai đều giấu ông.
“Có phải A Lăng đã làm gì tổn thương chị con không?”
Ông cụ Phong dò hỏi.
Giang Bắc lắc đầu: “Không có đâu ông Phong, thật sự không có gì. Đúng là hiểu lầm thôi…”
“Ông Phong, sao chị con với Phong Lăng vẫn chưa dậy ạ?”
Giang Bắc nhanh chóng chuyển chủ đề.
Ông cụ Phong cười nói: “Chắc tối qua mệt nên vẫn còn ngủ.”
Giang Bắc: “…”
Mệt vì tối qua.
Nghe câu này đúng là khiến người ta không thể không nghĩ nhiều.
“A Bắc, con thích con trai hay con gái hơn?”
Ông cụ Phong cười hỏi.
Giang Bắc: “…”
Con trai? Con gái?
Chẳng lẽ chị anh có thai rồi?
Không thể nào.
Chị anh với Phong Lăng mới cưới được bao lâu chứ?
Sao có thể nhanh như vậy?
Phong Lăng lợi hại đến thế à?
Bao nhiêu năm nay, đêm nào anh cũng ra ngoài uống rượu, ăn chơi, cày game thâu đêm.
Không khéo cơ thể đã bị bào mòn từ lâu.
Bề ngoài thì trông vẫn đầy sức sống.
Nhưng biết đâu chỉ là mạnh ngoài yếu trong.
“Chị con… có thai rồi ạ?”
Giang Bắc hỏi.
Ông cụ Phong cười lắc đầu: “Chưa. Ông chỉ hỏi vậy thôi.”
Giang Bắc thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó thật sự bắt đầu nghĩ xem mình thích con trai hay con gái hơn.
Anh thích con gái.
Nếu sau này chị thật sự sinh con, anh hy vọng là một cô bé, giống hệt chị.
Hồi nhỏ chắc chắn chị anh rất đáng yêu.
Tiếc là anh chưa từng được thấy.
Đến khi anh năm sáu tuổi, bắt đầu có ký ức thì chị đã mười một mười hai tuổi rồi.
Con gái trưởng thành sớm, khi ấy chị đã như một người lớn nhỏ, điềm tĩnh, chững chạc, chăm sóc anh rất chu đáo.
“Con thích con gái.”
Giang Bắc đáp.
Nếu chị thật sự sinh con gái, anh sẽ cưng chiều con như một nàng công chúa. Sau này, dù con có muốn hái sao trên trời, anh cũng sẽ nghĩ mọi để hái cho cô bé.
“Ông thích chắt trai.”
Ông cụ Phong nói.
Đó là suy nghĩ đã ăn sâu từ thế hệ của ông, rất khó thay đổi.
Giang Bắc cũng hiểu. Người lớn tuổi chịu ảnh hưởng của thời đại và môi trường sống nên đa số đều thích con trai hơn.
“Nhưng lỡ như… chắt trai lại giống Phong Lăng thì sao?”
Giang Bắc hỏi.
Ông cụ Phong liếc Giang Bắc một cái.
Trước đây ông còn thấy Giang Bắc khá đáng yêu, khá ngoan.
Sao bây giờ lại nói chuyện khó nghe như vậy?
Đúng là toàn nói trúng chỗ người khác không muốn nghe.
“Không thể nào.”
Ông cụ Phong nói. “Thông thường con trai sẽ giống mẹ.”
Lúc chọn Giang Đường, ngoài những điều khác, thứ ông coi trọng nhất chính là gen ưu tú của cô.
“Ông cũng nói là tình huống thông thường thôi mà. Biết đâu lại có ngoại lệ thì sao?”
Giang Bắc đáp.
Ông cụ Phong nhìn Giang Bắc.
Giang Bắc: “…”
Ông cụ Phong giận rồi.
Nhưng anh chỉ nói thật thôi.
“Tốt nhất con nên cầu mong con trai sau này của chị con đừng giống Phong Lăng.”
Ông cụ Phong nói.
Giang Bắc: “…Vì sao ạ?”
“Vì nếu giống nó thì sau này chị con sẽ giống ông bây giờ, suốt ngày lo cho con đến bạc cả đầu.”
Ông cụ Phong nói.
Giang Bắc: “…”
“Bao nhiêu năm nay Phong Lăng chọc ông tức đến mức nào, con cũng tận mắt chứng kiến rồi còn gì.”
Ông cụ Phong nói.
Giang Bắc: “…”
Đúng là anh đã tận mắt chứng kiến.
Cũng may ông cụ Phong mạng lớn, nếu không chắc đã bị Phong Lăng làm cho tức chết từ lâu.
Giang Bắc nói với ông cụ Phong: “Ông Phong cứ yên tâm. Nếu sau này chị con sinh con trai thì nhất định sẽ không giống Phong Lăng.”
Đúng lúc đó, Phong Lăng và Giang Đường từ trên lầu đi xuống, vừa hay nghe thấy câu này.
Phong Lăng: “…?”
Cái gì cơ?
Con trai của Giang Đường mà không giống anh?
Xin hỏi, con trai vợ anh sinh ra không giống anh thì giống ai? Giống đàn ông bên ngoài à?
Ví dụ như Lệ Nghiên à?
“Mới sáng sớm mà cậu nói linh tinh cái gì vậy?”
Phong Lăng cau mày.
Giang Bắc càng ngày càng quá đáng.
Hôm qua đánh anh.
Hôm nay sáng sớm lại chạy đến nhà anh nguyền rủa con trai vợ anh sau này không giống anh.
Anh nể mặt Giang Bắc quá rồi đúng không?
Giang Bắc và ông cụ Phong cùng quay đầu nhìn.
Giang Bắc nhìn thấy Giang Đường.
Cô mặc đồ ở nhà, không trang điểm. Dáng vẻ thanh nhã, mộc mạc vẫn rất xinh đẹp, chỉ là quầng thâm dưới mắt hiện rõ.
Nhìn là biết tối qua ngủ không ngon.
Anh ta bất mãn nhìn Phong Lăng.
Chắc chắn là tên này quậy chị gái cả đêm, không cho chị ngủ.
Hôm qua còn khoe ngày nào cũng “đụng” chị, một đêm còn “đụng” mấy lần.
Đúng là đồ cầm thú.
“Chẳng lẽ tôi nói sai?”
Giang Bắc đáp. “Nếu giống một tên ăn chơi như cậu thì sớm muộn gì nhà họ Phong cũng tiêu đời.”
Ông cụ Phong ở bên cạnh gật đầu tán thành.
Đó cũng chính là lý do ông không tiếc mọi giá tìm đến Giang Đường, mong cải thiện gen đời sau.
Có lẽ gen nhà họ Phong hai thế hệ gần đây thật sự có vấn đề.
Ông thì còn tạm được, nhưng lại sinh ra một cậu con trai chỉ biết yêu đương mù quáng, rồi thằng con trai đó lại sinh ra một đứa con ăn chơi lêu lổng.
Nếu không tìm người có gen tốt để cải thiện, rất có thể thế hệ sau của nhà họ Phong vừa não yêu đương vừa ăn chơi.
Đến lúc ấy đúng là hết cứu.
Phong Lăng: “!!!”
Sớm muộn gì anh cũng bị chọc tức chết.
Rốt cuộc ông nội có ý gì?
Anh mới là cháu ruột của ông. Giang Bắc nói anh như vậy, không những ông không bênh mà còn gật đầu phụ họa theo Giang Bắc.
Từ khi có Giang Đường và Giang Bắc, anh chẳng còn chút địa vị nào trong nhà nữa.
“A Bắc.”
Giang Đường lên tiếng. “Không được nói anh rể em như vậy.”
Phong Lăng liếc nhìn Giang Đường.
Anh sai rồi.
Chỉ cần vợ còn ở đây thì anh vẫn có địa vị.
Giang Bắc: “…”
Anh rể…
Đúng là một cách gọi vừa xa lạ vừa ngượng ngùng.
“Mới sáng sớm cậu chạy đến nhà tôi làm gì?”
Phong Lăng hỏi.
Giang Bắc đáp: “Tôi đến thăm chị tôi.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Thuần Phục Chồng Trẻ – Chương 24

Chương 24

Chỉ có loại đàn ông không có nhân phẩm mới mang chuyện thân mật giữa vợ chồng đi kể khắp nơi, còn chia sẻ với cái gọi là anh em tốt.
Giang Đường hỏi: “Vậy sao A Bắc lại biết tối qua cậu đã ép chị?”
Mặt Phong Lăng càng đỏ hơn.
“Chuyện đó… chỉ là ngoài ý muốn thôi.”
“Chị tin tôi đi.”
Phong Lăng vội vàng giải thích: “Tôi thật sự không mang chuyện của hai chúng ta kể cho người khác. Tôi không phải loại người như vậy.”
“Ừm.”
Giang Đường gật đầu, mỉm cười, “Chị tin cậu.”
Cô bước đến ngồi cạnh Phong Lăng, chăm chú nhìn khóe môi anh, vết thương vẫn còn đó. Khóe môi bị rách một chút.
Cô đưa tay khẽ chạm vào vết thương, dịu dàng hỏi: “Đau lắm không?”
Giọng cô rất nhẹ nhàng.
Ánh mắt đầy vẻ xót xa.
Phong Lăng đỏ mặt, ngơ ngác nhìn cô.
Tim đập thình thịch.
Thấy anh không đáp, Giang Đường hơi nghiêng người tới gần. Đôi môi đỏ khẽ chu lại, nhẹ nhàng thổi vào khóe môi anh.
“Thổi một cái sẽ không đau nữa.”
Giang Đường dịu dàng nói.
Phong Lăng: “…!!!”
Cô đang thả thính anh sao?
Cứu mạng!
Cô quá cao tay rồi.
Tim anh đập nhanh đến mức muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Vừa ngượng vừa hồi hộp, đến một câu cũng không thốt nên lời.
Giang Đường nhìn gương mặt đã đỏ bừng của anh, khóe môi khẽ cong lên. Cô ghé tới, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi anh.
Rồi lùi lại hỏi: “Còn đau không?”
“… Không, không đau nữa.”
Phong Lăng lắp bắp, giọng nói khàn đi.
Thấy bộ dạng ấy của anh, Giang Đường cười rạng rỡ. Cô ghé sát, thì thầm bên tai anh: “Ngoan lắm.”
Nói xong, cô lại hôn nhẹ lên môi anh một cái rồi mới đứng dậy đi tắm.
Lúc này Phong Lăng mới dám hít một hơi thật sâu.
Nãy giờ anh vẫn luôn nín thở một cách vô thức, quá căng thẳng, quá xấu hổ.
Giang Đường, fđúng là quá biết cách trêu người.
Đã có rất nhiều phụ nữ chủ động thả thính anh bằng đủ mọi chiêu trò, nhưng Giang Đường là người lợi hại nhất.
Những người phụ nữ khác có làm gì đi nữa, anh cũng vẫn bình tĩnh như không. Thậm chí nhiều lúc còn muốn bật cười.
Chỉ thấy mấy trò của mấy cô nàng đó vừa sáo rỗng vừa trẻ con.
Nhưng mỗi lần Giang Đường trêu anh, anh lại lúng túng đến mức chẳng biết phải làm sao.
Đến tận bây giờ, tim anh vẫn còn đập thình thịch.
Phong Lăng ôm ngực mình.
Ông cố ơi, bớt đập đi.
Đập nữa chắc mắc bệnh tim mất.


Đến khi Giang Đường tắm xong bước ra, Phong Lăng vẫn còn hơi ngượng, không dám nhìn thẳng cô.
Thấy bộ dạng ấy, Giang Đường thấy rất thú vị. Cô cười dịu dàng trêu: “Sao thế? Khóe môi lại đau rồi à?”
Theo những gì cô điều tra trước đây, Phong Lăng là một cậu ấm ngông cuồng, ngang tàng, tùy hứng, chẳng coi ai ra gì.
Tiếp xúc rồi mới biết, hóa ra lại ngây ngô và hay ngượng như vậy.
Hay là tính cách ngang ngược, ngông nghênh kia chỉ là lớp vỏ bọc?
Tai Phong Lăng lại đỏ bừng.
Không cần sờ cũng biết nóng ran, cả mặt cũng vậy.
Anh thầm mắng mình chẳng ra gì.
Đỏ cái gì chứ? Có gì mà phải đỏ mặt? Có gì mà phải ngại?
Đúng là tức chết.
Anh nhìn Giang Đường.
Đối diện với đôi mắt đẹp như cười như không của cô, anh nghiến răng quyết tâm. Anh bước tới, dừng lại trước mặt cô, hơi khom người rồi ghé gương mặt tuấn tú lại gần, nhỏ giọng nói: “Lại đau nữa rồi… Hay là chị thổi giúp tôi thêm lần nữa, hoặc hôn tôi một cái nhé?”
Miệng nói rất trôi chảy, nhưng tim thì đập loạn xạ, vừa hồi hộp vừa thấp thỏm.
Anh nghĩ, chẳng phải Giang Đường thấy anh da mặt mỏng nên cố tình trêu anh sao?
Cô trêu được anh.
Chẳng lẽ anh không trêu lại được cô?
Chỉ cần anh không đỏ mặt, không xấu hổ, thì người ngượng sẽ là cô.
Giang Đường nhìn gương mặt điển trai bất ngờ ghé sát lại, nhất thời sững người, cô thật sự không ngờ Phong Lăng lại làm như vậy.
Cô vốn tưởng mình trêu anh như thế, anh sẽ lườm cô một cái rồi viện cớ đi tắm để lảng tránh.
Không ngờ… Tiến bộ rồi.
“Được.”
Giang Đường khẽ cười gật đầu, cô lại chu môi, nhẹ nhàng thổi vào khóe môi anh, sau đó cúi xuống hôn một cái.
“Bây giờ thì hết đau rồi chứ?”
Cô mỉm cười nhìn anh.
Sắc đỏ từ gương mặt Phong Lăng lan xuống tận cổ.
Anh đỏ bừng mặt nhìn cô, nhất thời chẳng thốt nên lời. Anh muốn nói gì đó để gỡ gạc chút thể diện, nhưng đầu óc như chết máy, trống rỗng không nghĩ ra nổi câu nào
“Xcậu ra là không đau nữa rồi.”
Giang Đường cười, “Lát nữa nếu lại đau thì nói với chị, chị lại thổi cho.”
Phong Lăng: “…”
Thổi cho…
Anh biết cô đang nói đến việc thổi vào vết thương ở khóe môi.
Nhưng đầu óc anh lại không kiềm được mà nghĩ sang hướng khác.
Anh đỏ mặt nhìn Giang Đường, trong lòng rục rịch.
Giang Đường nhìn vẻ mặt anh. Một lúc sau mới nhận ra câu mình vừa nói rất dễ khiến người ta hiểu lầm.
Hiếm khi cô cũng cảm thấy hơi ngượng.
“Thật không?”
Phong Lăng khàn giọng hỏi.
Giang Đường: “…”Nếu vết thương đau thì chị sẽ thổi cho.”
Phong Lăng: “…”
Cô thông minh như vậy, hiểu lòng người như vậy, rõ ràng biết anh hỏi không phải chuyện đó.
“Thế chỗ khác đau thì cũng được thổi sao?”
Phong Lăng hỏi.
Đàn ông, cứ đến chuyện này là chẳng biết ngại nữa.
“…”
Trong chốc lát, Giang Đường không biết phải trả lời thế nào.
Ở mọi phương diện khác, cô đều thành thạo và bình tĩnh. Nhưng riêng chuyện nam nữ, cô cũng chỉ là người mới.
Không có kinh nghiệm, không thể bình thản ứng đối.
Hiếm khi thấy Giang Đường bị mình trêu đến cứng họng, Phong Lăng đắc ý vô cùng.
“Không được à?”
Anh hỏi tiếp.
Giang Đường nhìn anh, bình thản đáp: “Nếu là bị A Bắc đánh thì được, có cần chị gọi A Bắc tới đánh cậu thêm một trận không?”
Giang Bắc ra tay mạnh như thế. Nếu thật sự bị đánh vào chỗ đó, nửa đời sau coi như xong.
“Có cần không?”
Giang Đường mỉm cười hỏi.
Phong Lăng nghiến răng, mặt đỏ gay, “Không cần.”
Vào phòng tắm.
Giang Đường mỉm cười nhìn theo bóng lưng anh.
Vừa tắm, Phong Lăng vừa nghĩ, không lẽ trước đây Giang Đường từng quen rất nhiều bạn trai?
Nếu không thì sao cô lại thành thạo đến thế?
Mỗi lần trêu đàn ông đều có hết chiêu này đến chiêu khác.
Ngay cả anh, người từng trải qua đủ kiểu thả thính của vô số phụ nữ, cũng không chống đỡ nổi.
Huống chi là đàn ông khác.
Có khi trước đây cô từng đùa giỡn tình cảm của rất nhiều người.
Kiểu chỉ đùa với trái tim chứ không đùa với cơ thể.
Anh nghĩ vậy vì Giang Đường cực kỳ giỏi dùng những thủ thuật nho nhỏ để khiến đàn ông rung động. Trêu đến mức lòng người ngứa ngáy.
Nhưng mà… Chỉ cần thật sự tiến đến chuyện thân mật hơn, cô lại chẳng biết phải làm gì.
Mấy người phụ nữ chỉ biết đùa giỡn tình cảm mà không dám đùa giỡn thân xác… Đúng là đáng ghét.
Đã có bản lĩnh chơi đùa tình cảm thì thân xác cũng giỡn được mà.


Để thể hiện thành ý xin lỗi, sáng sớm hôm sau Giang Bắc đã đến nhà họ Phong.
Anh ta đến để xin lỗi ông cụ Phong.
Anh ta vẫn cho rằng Phong Lăng đáng bị đánh.
Đánh Phong Lăng, abg ra không hề thấy áy náy.
Nhưng anh ta cũng thật sự nên xin lỗi ông cụ.
Từ nhỏ ông cụ Phong đã cưng chiều Phong Lăng như bảo bối trong lòng bàn tay, anh ta đánh Phong Lăng, chắc hẳn ông đau lòng lắm.
“Ông Phong, con xin lỗi. Hôm qua con quá nóng nảy, không nên đánh Phong Lăng.”
“Ông yên tâm, sau này con sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy nữa.”
Giang Bắc thành khẩn cúi đầu xin lỗi.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Thuần Phục Chồng Trẻ – Chương 23

Chương 23

Phong Lăng không nói gì.
Xem ra đúng là vậy thật rồi.
Giang Đường hỏi: “Sao nó lại đánh cậu?”
Cô vốn đã thấy hôm nay Giang Bắc lạ lạ rồi.
Phong Lăng không đáp, nguyên do thế này sao anh thốt ra thành lời cho nổi chứ?
“A Bắc đâu phải đứa trẻ không biết điều, đã ra tay đánh con thì chắc là do con làm sai điều gì rồi.”
Ông cụ Phong nói.
Phong Lăng nói: “Ông nội, ông đừng bận tâm nữa, đây là chuyện riêng giữa con và Giang Bắc.”
Chuyện ăn đòn lần này, anh nhận.
Chưa bàn tới chuyện khác, chỉ riêng những gì anh đã làm với Giang Đường đêm qua thôi, anh cũng nên bị ăn đòn lắm.
Ông cụ Phong nhíu mày bảo: “Đã biết mình làm sai thì phải tới xin lỗi A Bắc với ba mẹ vợ của con đi.”
Giang Đường lướt mắt nhìn ông cụ Phong một cái, nói: “Ông nội, chuyện này con sẽ tìm A Bắc hỏi cho rõ ràng ạ.”
Ông cụ Phong nhìn cô rồi bảo: “Từ nhỏ A Lăng đã được ông chiều chuộng đến hư thân, chắc chắn là do nó làm điều sai trái, đáng đời nên mới bị đánh cho chảy cả máu miệng.”
Giang Đường không ngờ lại nghiêm trọng đến mức ấy, cô xoay sang hỏi Phong Lăng: “Chảy máu cơ à?”
Phong Lăng đỏ bừng cả mặt, vô cùng ngượng ngùng xấu hổ.
Ông nội làm sao thế không biết, cái gì cũng nói ra được hết sao?
Đến cả chuyện anh bị đánh chảy máu miệng mà ông cũng đem ra nói.
Giang Đường sẽ nhìn anh bằng ánh mắt thế nào đây?
Liệu cô có nghĩ anh yếu ớt lắm không?
Cho rằng anh không chịu nổi vài ba cú đấm?
Ông nội thật là, chuyện của người trẻ bọn anh tự giải quyết là xong, ông xen vào làm cái gì chứ?
“Con đừng thèm chấp nó, là do nó tự chuốc lấy cả đấy.”
Ông cụ Phong nói.
Giang Đường gật đầu, không nói tiếp nữa.
Nhưng trong lòng cô thừa biết, nếu ông nội thực sự không muốn bận tâm đến Phong Lăng thì đã chẳng cố tình khơi chuyện này ra.
Đây là ông nội đang ngầm nhắc nhở cô.
Cô cũng hoàn toàn hiểu cho tấm lòng của ông.
Phong Lăng là giọt máu duy nhất của nhà họ Phong, nếu thật sự xảy ra trắc trở gì, ông nội biết phải làm sao? Nhà họ Phong biết tính thế nào?
Quả thực A Bắc làm việc quá bốc đồng rồi.
Lại dám ra tay đánh Phong Lăng, còn đánh Phong Lăng đến mức chảy cả máu.
Cũng may đó là A Bắc, chứ nếu đổi lại là một người nào khác, e rằng ông nội đã “đại khai sát giới” từ lâu rồi.
Ông nội nhắc tới chuyện này trước mặt cô chính là hy vọng cô đứng ra thu dọn tàn cuộc, đi dạy dỗ A Bắc một trận.


Dùng bữa xong xuôi, Giang Đường cùng Phong Lăng trở về phòng.
Giang Đường hỏi: “Vì sao A Bắc lại đánh cậu?”
Phong Lăng nói: “Không có gì.”
“Cậu không nói thì tôi đi hỏi A Bắc.”
Giang Đường nói.
“…”
Phong Lăng vẫn im lặng.
Anh không tin nổi cái chuyện xấu hổ ngượng chín mặt đến mức ấy mà Giang Bắc lại dám nói ra.
Dù sao thì anh cũng quyết không nói đâu.
Giang Đường thấy quả thực cạy miệng Phong Lăng không mở, liền nhấc máy gọi thẳng cho Giang Bắc. Điện thoại vừa kết nối, Giang Đường đi thẳng vào vấn đề: “Tại sao lại đánh Phong Lăng?”
“…”
Giang Bắc khựng lại một nhịp rồi nghiến răng ken kẹt. Cái thằng tâm cơ Phong Lăng này, đánh không lại anh ta là quay sang mách lẻo với chị gái anh ta đấy à?
“Tại nó đáng ăn đòn.”
Giang Bắc nói.
Giang Đường nhíu mày: “Cậu ấy đã làm gì mà đáng ăn đòn?”
Giang Bắc nói: “Chị đi mà hỏi bản thân nó ấy.”
Giang Đường: “Hỏi rồi, cậu ấy không chịu nói.”
Giang Bắc hừ lạnh một tiếng: “Đấy là do nó đuối lý, mặt mũi đâu mà nói ra!”
Giọng Giang Đường đanh lại vài phần nghiêm nghị: “A Bắc, rốt cuộc tại sao lại đánh Phong Lăng?”
Giang Bắc nghe giọng là biết ngay chị gái đã nổi giận, đành lí nhí: “Em tưởng… nó sỉ nhục chị.”
Giang Đường hoang mang: “Em thấy gì mà nghĩ cậu ấy sỉ nhục chị?”
Giang Bắc im lặng.
Có những chuyện, dù là đối với chị gái ruột thịt đi chăng nữa thì anh ta cũng ngượng ngùng không thể nào thốt ra thành lời.
Giang Đường: “…”
Cô lướt mắt sang nhìn Phong Lăng một cái.
Hai cái con người này, ai nấy đều ấp ấp úp úp, rốt cuộc là có chuyện gì cơ chứ?
“A Bắc.”
Giang Đường cất giọng lạnh đăng thúc giục Giang Bắc.
Lần này Giang Bắc không dám giấu giếm nữa, đành nhỏ giọng thì thào: “Tại ai bảo đêm qua nó… cưỡng ép chị làm gì.”
Nguyên do thực sự thì anh ta nào dám thốt ra, đành vin vào cớ này.
“…!”
Dù cho là người vốn trải đời va vấp nhiều, lúc nào cũng điềm tĩnh thong dong như Giang Đường, lúc này cũng không khỏi đỏ bừng cả mặt.
Cô nhìn Phong Lăng.
Phong Lăng với A Bắc thân thiết tới mức này cơ à?
Đến cả cái chuyện riêng tư chốn phòng khuê giữa hai vợ chồng cô mà anh cũng đem đi nói với A Bắc sao?
Phong Lăng trông thấy Giang Đường bỗng nhiên đỏ bừng mặt thì vô cùng kinh ngạc, không kìm được mà dán chặt ánh mắt nhìn cô chằm chằm.
Từ trước đến nay vốn dĩ Giang Đường trầm ổn, điềm tĩnh và thong dong, ngoài những lúc trên giường ra thì ở bất kỳ thời điểm nào anh cũng chưa từng thấy cô biết đỏ mặt là gì.
Đứng trước mặt anh, lúc nào cô cũng ung dung tự tại.
Chỉ vài ba câu nói, hay thậm chí là một ánh mắt, một cử chỉ nho nhỏ thôi cũng đủ khiến anh biến thành gã trai ngơ ngác đỏ mặt thẹn thùng.
Không biết thẳng Giang Bắc ở đầu dây bên kia đã nói ra lời gì mà lại khiến Giang Đường đỏ mặt đến nông nỗi này.
Đầu dây bên kia Giang Bắc vẫn đang sùng sục bất bình, càu nhàu liên hồi: “Em làm tất cả những chuyện này là vì chị đấy chứ! Em mà không cho nó một bài học nhớ đời thì nó dám cưỡng ép chị lần một, chắc chắn sẽ có lần thứ hai!”
“Em thật chẳng hiểu nổi, sao chị lại đi thích cái loại đàn ông như nó cơ chứ?”
“Nó làm cái trò này chính là bạo lực gia đình đấy!”
“Còn có lần sau nữa thì em lại đấm cho nó một trận tơi bời!”
Giang Đường rảo bước đi ra ngoài ban công, khép chặt cánh cửa kính kịch sàn lại.
Làm như vậy, Phong Lăng sẽ không thể nào nghe thấy những lời cô trò chuyện với Giang Bắc nữa.
Phong Lăng: “…!”
Đây là đang đề phòng anh đấy à!
Hai người họ là vợ chồng đàng hoàng, lẽ nào không phải là người thân thiết nhất trên đời này sao?
Tại sao cô gọi điện thoại cho Giang Bắc mà lại phải lén lén lút lút đề phòng anh chứ?
Có phải hai chị em nhà họ đang xúm vào nói xấu sau lưng anh trong điện thoại không?
Trong lòng Phong Lăng cuồng cuộn khao khát muốn mò lại gần rình nghe lén.
Nhưng lại chẳng thể nào hạ mình gạt bỏ sĩ diện cho nổi.
Người ta đã rành rành không muốn cho anh nghe, anh còn mặt dày rúc đầu vào nghe ngóng.
Thiếu gia Phong anh đây không cần mặt mũi nữa chắc?
Giang Đường nói: “Dù sao đi nữa em cũng không nên ra tay đánh người.”
“Phong Lăng là độc đinh của nhà họ Phong, em nên hiểu rõ vị trí của cậu ấy đối với ông nội và gia tộc họ Phong quan trọng đến mức nào.”
“Nếu hôm nay em thực sự đánh Phong Lăng xảy ra chuyện gì, chị em mình biết ăn nói thế nào với nhà họ Phong đây?”
Giang Bắc thực ra ngẫm lại sau đó cũng dấy lên chút hối hận.
Tất nhiên, không phải hối hận chuyện đã đánh Phong Lăng.
Mà là hối hận vì không nên ngang nhiên ra tay đánh người giữa thanh thiên bạch nhật như thế.
Lẽ ra phải nhằm vào một đêm trăng thanh gió mát, dụ Phong Lăng ra góc khuất vắng vẻ rồi trùm bao tải nện cho một trận nhừ tử.
Như thế thì Phong Lăng có bị ăn đòn cũng chẳng biết nổi kẻ ra tay là ai.
“Thế nó có từng nghĩ tới chuyện nó làm cái trò đó với chị thì phải ăn nói làm sao với em, với ba mẹ và cả nhà họ Giang không?”
Giang Bắc nói.
Giang Đường lặng thinh trong giây lát rồi mới chậm rãi bảo: “Thực ra, cậu ấy không có cưỡng ép chị.”
Giang Bắc: “… Hả? Chị nói cái gì cơ? Chị không chống cự á?”
Giang Đường: “… Có chống cự.”
Cô day nhẹ thái dương, nhận ra bản thân quả thực không nên cùng em trai ruột đi bàn luận cái chủ đề nhạy cảm này.
“Thế chị đã chống cự rồi thì rõ ràng nó chính là cưỡng ép còn gì nữa!”
Giang Bắc nói.
Chị gái mà tự nguyện thì đời nào lại đi chống cự chứ.
Giang Đường: “Đây là tình thú chốn phòng khuê giữa hai vợ chồng, kiểu lạt mềm buộc chặt, nửa đẩy nửa đưa… em thì hiểu cái gì cơ chứ?”
Giang Bắc: “…!”
Không.
Anh ta hoàn toàn không muốn hiểu chút nào!
Chị gái anh ta lại đi chơi trò nửa đẩy nửa đưa với cái thằng Phong Lăng đó cơ đấy.
“Chuyện em ra tay đánh Phong Lăng lần này làm ông cụ Phong rất giận, hôm nào em thu xếp sang đây nhận lỗi với ông đi.”
Giang Đường noia.
Giang Bắc còn biết thốt ra lời gì được nữa chứ?
Anh ta chẳng muốn mở miệng nói bất cứ câu nào nữa cả.
Anh ta trầm cảm luôn rồi.
Anh ta đúng chuẩn là một gã hề mà.


Giang Đường kết thúc cuộc gọi với Giang Bắc rồi trở lại phòng. Phong Lăng đang ngồi ngả trên sofa bấm điện thoại, thấy cô bước vào liền hỏi: “Giang Bắc nói cái gì vậy?”
Giang Đường dán mắt nhìn Phong Lăng, trầm ngâm một nhịp rồi cất giọng: “Chị biết quan hệ giữa cậu với A Bắc rất tốt, thế nhưng… có vài chuyện cậu vẫn không nên đem đi nói với A Bắc.”
Phong Lăng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì: “Chuyện gì cơ?”
Giang Đường: “… Chuyện riêng tư giữa hai vợ chồng.”
Lúc này Phong Lăng mới vỡ lẽ ra, mặt lập tức đỏ gay đỏ bừng, nói: “Tôi không có!”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Thuần Phục Chồng Trẻ – Chương 22

Chương 22

Điều Giang Bắc nói là sự sỉ nhục mà Phong Lăng dành cho chị mình.
Nhưng điều Phong Lăng nghĩ lại là chuyện xảy ra tối hôm qua.
Nghe giọng điệu của Phong Lăng, rõ ràng giữa Phong Lăng và chị gái đã xảy ra chuyện không vui.
Hai người cãi nhau sao?
Hôm nay sắc mặt chị cũng rất mệt mỏi, còn nói tối qua ngủ không ngon.
“Tối qua hai người cãi nhau vì Lệ Nghiên à?”
Giang Bắc hỏi.
Phong Lăng ngạc nhiên nhìn Giang Bắc: “Chị cậu nói vậy với cậu à?”
Nói rằng hai người cãi nhau?
Giang Bắc lắc đầu, “Chị tôi không nói gì hết.”
Phong Lăng: “…Vậy sao cậu lại đánh tôi?”
Anh còn tưởng Giang Bắc biết chuyện tối qua anh ép buộc Giang Đường chứ.
Giang Bắc đoán tối qua giữa Phong Lăng và Giang Đường có xảy ra mâu thuẫn, nhưng theo anh ta, vợ chồng thỉnh thoảng cãi nhau cũng là chuyện bình thường.
“Cậu ly hôn với chị tôi đi.”
Giang Bắc nói.
Thà để chị ly hôn còn hơn tiếp tục bị Phong Lăng sỉ nhục trong cuộc hôn nhân này.
Phong Lăng: “Chuyện này là cậu nói là được chắc? Nếu tôi có quyền quyết định thì đã chẳng kết hôn với chị cậu.”
“Tôi không phải kiểu đàn ông coi hôn nhân như trò đùa. Đã kết hôn rồi thì sẽ không tùy tiện ly hôn.”
“Hừ.”
Giang Bắc cười khẩy.
“Nói cứ như cậu là người đàn ông có trách nhiệm lắm vậy.”
Phong Lăng: “Vốn dĩ tôi là thế.”
“…”
Suýt nữa Giang Bắc bị cái sự mặt dày của anh chọc cười.
Phong Lăng hỏi: “A Bắc, tôi thật sự không hiểu. Rốt cuộc tôi đã làm gì mà cậu nhất quyết bắt tôi ly hôn với chị cậu?”
Anh thật sự không hiểu.
Lúc đầu khi anh và Giang Đường kết hôn, tuy Giang Bắc không đồng tình nhưng cũng không phản đối gay gắt như bây giờ.
Thế mà giờ lại kiên quyết bắt họ ly hôn.
“Cậu làm gì thì trong lòng cậu tự biết.”
Nhắc đến chuyện này là Giang Bắc lại nổi giận.
Giang Bắc trừng mắt nhìn Phong Lăng như muốn xé xác anh ra.
Phong Lăng giật mình, theo bản năng lùi lại một bước, “Tôi làm gì chứ?”
Giang Bắc trừng mắt nhìn Phong Lắng, nếu đã muốn nghe rõ thì anh ta nói cho Phong Lăng biết.
“Đã kết hôn với chị tôi thì cậu phải làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Cậu tự hỏi xem mình đã làm được chưa?”
“Nếu thật sự ghét chị tôi đến thế thì ngay từ đầu cậu nên cắn răng từ chối cưới. Nhưng cậu lại cưới về rồi bỏ mặc chị ấy như đồ trang trí trong nhà, không nhìn, không đụng đến. Cậu có biết như vậy là sự tổn thương và sỉ nhục lớn đến mức nào đối với một người phụ nữ không?”
Đặt mình vào hoàn cảnh đó mà nghĩ xem. Nếu anh ta cưới vợ, mà vợ lại không cho anh ta đụng vào.
Chắc chắn anh ta sẽ nghĩ cô ấy ghét mình, ghê tởm mình mình.
Không chỉ đau lòng. Mà còn đả kích lòng tự trọng của một người đàn ông, thậm chí khiến anh ta nghi ngờ chính bản thân.
Có phải mình quá xấu? Quá tệ? Nên vợ mới không muốn chạm vào mình?
Anh ta không muốn chị mình cũng rơi vào sự hoài nghi và phủ nhận bản thân như vậy.
“… Không nhìn, không đụng?”
Phong Lăng ngơ ngác nhìn Giang Bắc.
Giang Bắc gật đầu, “Đúng vậy. Nếu đã thế thì ly hôn với chị tôi đi. Đừng làm lỡ dở cuộc đời chị ấy nữa.”
“Khoan đã.”
Phong Lăng hỏi Giang Bắc: “Ai nói với cậu là tôi không nhìn, không đụng?”
“Tôi nói cho cậu biết, ngày nào tôi cũng đụng. Một đêm còn đụng mấy lần ấy!”
Giang Bắc: “…”
Phong Lăng: “…”
Hai người nhìn nhau, bỗng trở nên ngượng ngùng.
Đặc biệt là Phong Lăng, mặt đỏ bừng.
Thấy Phong Lăng đỏ mặt, Giang Bắc cũng vô thức đỏ mặt theo.
“Thật à?”
Giang Bắc hỏi.
“Thật cái gì?”
Phong Lăng hỏi: “Cậu tưởng tôi lừa cậu à? Hay cậu nghi ngờ năng lực một đêm mấy lần của tôi?”
Chẳng lẽ nhìn anh yếu đến thế sao?
Đến người xung quanh cũng nghi ngờ bản lĩnh của anh?
“Vậy… sao lúc trong nhóm cậu không nói?”
Giang Bắc hỏi.
Chính vì Phong Lăng không nói nên anh ta mới hiểu lầm.
“Chẳng lẽ cậu muốn tôi đi khắp nơi khoe là tôi ngủ với chị cậu rồi à?”
Phong Lăng nói.
Chỉ có loại đàn ông vô duyên mới đem chuyện đã ngủ với bao nhiêu phụ nữ ra khoe khoang.
Giang Bắc: “…”
Vậy thì không.
Vậy là, Phong Lăng và chị thật sự đã là vợ chồng đúng nghĩa.
Biết được điều này, Giang Bắc cảm thấy hình như… chẳng thấy vui hơn chút nào.
Cây cải trắng quý giá nhà mình cuối cùng vẫn bị con heo này gặm mất.
“Vậy tối qua rốt cuộc giữa cậu và chị tôi xảy ra chuyện gì?”
Giang Bắc hỏi.
Phong Lăng lập tức chột dạ, không dám nhìn thẳng anh ta, ánh mắt đảo tới đảo lui.
“Không có gì.”
Làm bạn với nhau bao nhiêu năm, Giang Bắc nhìn là biết có vấn đề.
“Nói thật!”
Sắc mặt Giang Bắc trở nên nghiêm túc.
Phong Lăng do dự một lúc rồi lí nhí: “Tối qua… tôi hơi mạnh bạo một chút.”
Mấy chữ cuối nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Ban đầu Giang Bắc còn chưa hiểu. Mạnh bạo? Mạnh bạo cái gì?
Mấy giây sau mới kịp phản ứng, anh ta nghiến răng, trợn mắt nhìn chằm chằm Phong Lăng: “Đồ khốn!”
Nói xong liền vung nắm đấm định lao tới.
Ai ngờ Phong Lăng đã chuồn mất từ lúc nào.
Tiếng Phong Lăng vọng lại trong gió: “Cậu không hiểu đâu! Đó là thú vui của vợ chồng! Bây giờ người ta đều thế cả! Tổng tài bá đạo cưỡng chế yêu! Đồ quê mùa!”
Giang Bắc nghiến răng ken két.
Sớm muộn gì cũng phải để Phong Lăng nếm thử cái sự “bá đạo cưỡng chế đánh” của anh ta.


Giang Bắc quay lại công ty, tìm Giang Đường, hỏi: “Chị, hay là chị đi học võ đi?”
Có như vậy, sau này nếu Phong Lăng còn muốn ép buộc chị, chị cũng có thể phản kháng.
“… Hả?”
Giang Đường khó hiểu nhìn em trai, “Tự nhiên sao lại muốn chị đi học võ?”
Đang yên đang lành tự nhiên đi học võ làm gì?
“Không có gì.”
Giang Bắc nói: “Chị đẹp như vậy, xã hội bây giờ lại phức tạp. Em chỉ muốn chị học chút kỹ năng tự vệ, lỡ gặp nguy hiểm còn biết bảo vệ bản thân.”
Giang Đường mỉm cười, “Được, chị biết rồi. Có thời gian chị sẽ đi.”
Giang Bắc nhìn Giang Đường, không nói gì, cũng chưa rời đi.
Giang Đường hỏi: “Còn chuyện gì nữa sao?”
“Chị. Nếu Phong Lăng bắt nạt chị hay làm chuyện gì có lỗi với chị thì nhất định phải nói với em. Em sẽ đánh cậu ta.”
Giang Bắc nói
Giang Đường mỉm cười gật đầu, “Ừm, chị biết rồi. Nhưng cậu ấy đối xử với chị rất tốt.”
Giang Bắc nhíu mày: “…?”
Rất tốt?
Không màng đến ý muốn của chị, còn ép buộc chị như vậy mà gọi là rất tốt?
Hay là anh không hiểu thật?
Đó đúng là thú vui giữa vợ chồng?
Đúng là kiểu “tổng tài bá đạo cưỡng chế yêu” như Phong Lăng nói?
Mang theo đầy bụng nghi ngờ, Giang Bắc rời đi.
Giang Đường chỉ thấy hôm nay em trai mình thật kỳ lạ.


Chuyện Giang Bắc chạy đến tập đoàn Phong Thị đánh Phong Lăng cũng đến tai ông cụ Phong.
Ông cụ biết Giang Bắc làm vậy chắc chắn là vì Phong Lăng đã gây ra chuyện gì.
Nhưng ông cụ Phong vẫn rất tức giận.
Phong Lăng là cục cưng trong lòng ông. Bình thường mắng thì mắng, nhưng ông chưa bao giờ nỡ động đến một sợi tóc của cháu mình.
Không phải vì nuông chiều.
Mà vì Phong Lăng là độc đinh của nhà họ Phong. Lỡ đánh Phong Lăng đến mức nguy hiểm đến tính mạng thì biết phải làm sao bây giờ?
Giang Bắc quá nóng tính.
Nghe nói còn đánh Phong Lăng chảy cả máu.
Đến bữa tối, ông cụ Phong nhắc đến chuyện này.
Ông nhìn Phong Lăng hỏi: “Nghe nói hôm nay Giang Bắc chạy đến công ty đánh con?”
Phong Lăng khựng lại, theo bản năng nhìn Giang Đường.
Giang Đường ngạc nhiên nhìn anh rồi hỏi: “Nó đánh cậu à?”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Thuần Phục Chồng Trẻ – Chương 21

Chương 21

Giang Bắc nhíu chặt lông mày
Rốt cuộc thì Phong Lăng vẫn chưa đụng vào chị gái anh sao?
Đã tạo cho Phong Lăng cảm giác nguy cơ tới mức ấy rồi mà cậu ta vẫn ngồi yên bất động được à?
Đâu phải anh cảm thấy Phong Lăng tốt đẹp gì, hay mong mỏi Phong Lăng đụng vào chị mình hay gì.
Chẳng qua là Phong Lăng không đụng vào chị chính là một sự sỉ nhục đối với chị, anh sợ trong lòng chị gái cảm thấy tủi thân ấm ức.
Biết bao nhiêu người phụ nữ chỉ vì chồng không yêu mình, không chịu đụng vào người mình mà quay ra tự hoài nghi, phủ nhận bản thân.
Chị gái anh giỏi giang xuất sắc đến nhường ấy, làm sao phải chịu đựng những thứ này chứ.
Phong Lăng. Đúng là đáng chết.
Một khắc anh cũng không tài nào chịu nổi nữa rồi.
Giang Bắc quay người đùng đùng giận dữ bỏ đi.
“A Bắc, em sao thế?”
Giang Đường ở phía sau cất tiếng đuổi theo hỏi han, nhưng Giang Bắc cũng chẳng buồn đoái hoài.
Giang Bắc lao thẳng ra khỏi công ty, nhấn ga lái xe phóng một mạch tới trụ sở tập đoàn Phong Thị.
Đến sảnh tầng trệt mới sực nhớ ra mình không biết Phong Lăng rốt cuộc làm việc ở tầng nào, thế là anh ta nhấc điện thoại gọi thẳng cho Phong Lăng.
Điện thoại vừa kết nối, Giang Bắc đã bực bội gắt gỏng: “Phong Lăng, tôi đang ở sảnh tầng một công ty cậu, bây giờ cậu lập tức cút xuống đây cho tôi ngay.”
Nói xong, Giang Bắc chẳng thèm đợi Phong Lăng cất lời đã thẳng tay cúp máy.
“…”
Phong Lăng ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại đã tắt, mặt tràn trề vẻ hoang mang ngơ ngác.
Rốt cuộc nó lại bị làm sao thế nhỉ?
Phong Lăng bước xuống tầng một liền nhìn thấy Giang Bắc.
Giang Bắc đang sa sầm nét mặt, nhíu chặt chân mày đứng lù lù ở đó.
Nhìn qua đã biết đang tức giận đùng đùng.
Phong Lăng thong thả bước tới, cất tiếng hỏi: “A Bắc, cậu sao thế?”
Giang Bắc nghiến răng ken kẹt dán chặt ánh mắt nhìn Phong Lăng, chẳng thèm hé răng câu nào, trực tiếp vung nắm đấm giáng một cú cực mạnh vào thẳng mặt Phong Lăng.
Cú đấm này của anh ta vung ra dùng hết bình sinh lực khí.
Phong Lăng bị đấm cho loạng đạng ngã ngửa ra đất.
“Á…”
Mấy nhân viên đi ngang qua nhìn thấy cảnh này đều giật nảy mình kinh hãi.
Người thanh niên trẻ tuổi này là ai cơ chứ? Lại dám ở ngay địa bàn Phong Thị mà ra tay đánh thái tử của bọn họ, không muốn sống nữa rồi chắc?
Phong Lăng trố mắt nhìn Giang Bắc đầy kinh ngạc, rồi gầm lên chửi: “Cậu phát điên cái gì đấy?”
“Tôi phát điên cái gì á?”
Giang Bắc hằn học lao tới, ngồi xổm xuống đất tóm chặt lấy cổ áo Phong Lăng, nghiến răng bảo: “Phong Lăng, tôi nể mặt cậu quá rồi đúng không?”
Vừa nói, anh ta lại định vung tay nện cho Phong Lăng thêm một trận.
Nhưng lập tức bị đám bảo vệ hốt hoảng lao tới khống chế lại.
Ban đầu là do bảo vệ chưa kịp phản ứng, Giang Bắc nhìn qua cũng là gã thanh niên tuấn tú đàng hoàng, ai mà ngờ nổi vừa không hợp tai một phát là ra tay đánh thái tử của bọn họ ngay lập tức.
Cú đấm đầu tiên là do bọn họ không kịp trở tay, chứ để thái tử bị ăn đòn cú thứ hai ngay trên địa bàn nhà mình thì đúng là thất trách.
Mấy anh bảo vệ lao tới, cố gắng khống chế gọn gàng Giang Bắc, bẻ gặt cánh tay ấn chặt anh ta xuống mặt đất.
“Mấy người mau thả tôi ra!”
Giang Bắc tức giận gào thét vùng vẫy.
Phong Lăng được người ta dìu đứng dậy từ mặt đất, nhìn Giang Bắc đang bị đè chặt dưới sàn, anh lấy đầu lưỡi đẩy khẽ vào chân răng.
Nếm được một vệt vị máu tanh nồng thoang thoảng.
Anh bị đấm đến mức chảy cả máu miệng.
Phong Lăng nhíu chặt lông mày, trong lòng vô cùng tức giận. Thiếu gia Phong anh đây từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên bị người ta đánh thẳng vào mặt như thế này.
Nếu như đổi lại là người khác, bây giờ cái mặt của đối phương e rằng đã bị anh đấm cho biến dạng sưng xỉa từ lâu rồi.
Nhưng Giang Bắc lại chẳng phải người ngoài, Giang Bắc là bạn thân của anh, lại còn là em vợ anh nữa chứ.
Phong Lăng nhẫn nhịn.
Anh hất hàm hỏi: “Rốt cuộc cậu phát điên cái gì đấy? Tôi chọc ghẹo gì cậu à?”
“Phong Lăng, cái tên khốn kiếp nhà cậu, cậu đã làm cái gì với chị tôi, trong lòng cậu tự biết rõ!”
Giang Bắc phẫn nộ gào to.
Phong Lăng: “…”
Anh làm cái gì với Giang Đường cơ?
Anh đâu có làm gì Giang Đường đâu chứ.
Chẳng qua chỉ là làm mấy chuyện vợ chồng nên làm thôi mà.
Có điều… đúng là tối qua Giang Đường không tình nguyện thật, mà anh thì lại quá độc đoán áp đặt…
Lẽ nào… Giang Đường đã đem chuyện này nói với Giang Bắc rồi sao?
Thế nên Giang Bắc mới hùng hục tới đây tính sổ với anh?
Phong Lăng có chút chột dạ.
Chuyện này đúng là do anh sai thật.
“Khụ…”
Phong Lăng tật giật mình anh hắng giọng một cái, quay sang bảo đám bảo vệ: “Mấy anh thả nó ra đi.”
Đám bảo vệ ngập ngừng một nhịp rồi mới chịu nới tay thả Giang Bắc ra.
Giang Bắc bật dậy lập tức, lại muốn xông tới nện Phong Lăng tiếp, nhưng lại bị đám bảo vệ nhanh tay giữ chặt lại.
“Cậu còn muốn ra tay nữa à?”
Phong Lăng nhăn mặt hỏi: “Tôi biết chuyện này là tôi sai, nhưng cậu đánh thì cũng đánh rồi, cậu còn muốn thế nào nữa hả?”
Đêm qua anh cũng đâu phải cố ý, chẳng qua lúc ấy đang trong cơn giận bốc đồng nên nhất thời không khống chế nổi bản thân mà thôi.
“Tôi còn muốn thế nào á?”
Giang Bắc tức đến mức nghiến răng ken kẹt: “Tôi còn muốn giết chết cậu đây này.”
Chị gái anh ta vốn là tiên nữ giáng trần trong lòng anh ta, tuyệt đối không một ai được phép sỉ nhục chị.
Phong Lăng ngẩn người ra một nhịp.
Anh… tội đại ác cùng cực đến thế cơ à?
Chẳng qua anh chỉ hơi ép buộc một tí thôi mà.
“Mấy anh thả nó ra đi.”
Phong Lăng dặn đám bảo vệ: “Cứ để nó xông vào đấm tôi.”
Xem ra, bắt buộc phải chịu khó ăn thêm mấy đấm nữa thì mới mong Giang Bắc hạ hỏa được.
Đám bảo vệ ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng vẫn ngậm ngùi nới tay buông Giang Bắc ra.
Giang Bắc dán chặt ánh mắt vào Phong Lăng, nghiến răng ken kẹt, thực sự vô cùng muốn xông tới đánh cho anh một trận tơi bời.
Đánh cho anh sống dở chết dở mới thôi.
Nhưng nhìn cái dáng vẻ thản nhiên chấp nhận chịu trận của Phong Lăng, anh ta bất chợt lại chẳng thể ra tay nổi.
Anh ta trợn mắt lườm Phong Lăng, nghiến răng: “Cậu đi theo tôi.”
Nói rồi quay người đùng đùng giận dữ bước ra phía cửa lớn tập đoàn Phong thị.
Phong Lăng ngoan ngoãn bước đi theo sau.
Bình thường anh vốn dĩ chẳng phải loại công tử bột tính tình hiền lành gì, nhưng chuyện lần này là do bản thân anh đuối lý.
Anh hoàn toàn không thể phách lối nổi.
Phong Lăng lẳng lặng bước theo Giang Bắc ra góc khuất vắng người bên ngoài.
Giang Bắc nhíu chặt mày trợn mắt lườm Phong Lăng, cất giọng: “Nói đi, cậu tính khi nào thì ly hôn với chị tôi?”
“… Hả?”
Phong Lăng ngơ ngác một nhịp, trố mắt nhìn Giang Bắc đầy kinh ngạc: “Ly hôn á?”
Chân mày Giang Bắc lại càng nhíu chặt hơn nữa: “Không ly hôn? Cậu muốn giam hãm làm khổ chị tôi cả đời đấy à?”
Phong Lăng: “…”
Anh giam hãm làm khổ Giang Đường hồi nào chứ?
“Bản thân cậu không chống đối nổi ông nội cậu, liền đem cục tức giận trút hết lên đầu chị tôi, cậu cảm thấy đây là hành vi của một người đàn ông chân chính đấy à?”
Giang Bắc nói.
Phong Lăng lại càng gơ ngác.
“Tôi làm gì có trút giận lên đầu chị cậu, với lại… chuyện này thì có liên quan cái quái gì đến ông nội tôi chứ?”
Phong Lăng hoàn toàn không hiểu nổi.
Giang Bắc nhíu mày: “Sao lại không liên quan đến ông cụ Phong chứ, chính ông cụ Phong ép cậu phải cưới chị tôi còn gì.”
Phong Lăng: “…”
“Tôi biết, cưới chị tôi vốn dĩ chẳng phải chuyện cậu tự nguyện, bây giờ cậu đối xử với chị tôi như thế chính là đang muốn trả thù ông cụ Phong…”
Giang Bắc vẫn đang nói thì bị Phong Lăng ngắt ngang.
“Cậu đang nói cái quái gì đấy? Chuyện tôi làm thì liên quan quái gì tới ông nội tôi chứ? Tôi chẳng rảnh hơi đâu mà trả thù ông nội tôi hết. Chuyện tối qua đúng là do tôi sai thật.”
Phong Lăng nói.
Giang Bắc: “…”
Chuyện tối qua á?
Nó đang nói chuyện tối qua sao?
Đêm qua Phong Lăng với chị gái anh ta đã xảy ra chuyện gì cơ chứ?
“Nhưng mà chuyện này cũng đâu thể đổ hoàn toàn lên đầu tôi được chứ? Lẽ nào đây là lỗi của một mình tôi sao? Lẽ nào chị gái cậu lại không có chỗ sai chắc?”
Phong Lăng bất bình gắt gỏng.
Giang Bắc nhíu mày: “Chị tôi thì có lỗi gì chứ?”
“Chị gái cậu với tư cách là người phụ nữ đã có chồng đàng hoàng, thế mà lại đi tụ tập với người bạn học nam tới tận khuya lơ khuya lắc mới thèm mò về nhà, lẽ nào không sai chắc?”
Phong Lăng nói.
Anh ở nhà đợi cô chẳng khác nào một người chồng oán hận chốn phòng khuê.
Giang Bắc: “…”
Anh ta bình tĩnh trở lại.
Bất chợt nhận ra, anh ta và Phong Lăng căn bản đang không cùng một tần số.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Thuần Phục Chồng Trẻ – Chương 20

Chương 20

Cô… kết hôn rồi sao?
Bàn tay đang cầm ly của anh ta vô thức siết chặt hơn.
“Là Trần…”
Có bạn học định hỏi.
Giang Đường mỉm cười cắt ngang: “Chồng mình họ Phong, tên là Phong Lăng.”
Mọi người đều ngạc nhiên, “Không phải họ Trần sao?”
“Ừm.”
Giang Đường gật đầu cười, “Không phải.”
“Phong Lăng?”
Có người nhíu mày suy nghĩ, “Cái tên này nghe quen quen.”
Trong số bạn học của Giang Đường, có người xuất thân bình thường, cũng có những cậu ấm cô chiêu của các gia đình danh giá.
Một vài người từng nghe qua cái tên Phong Lăng, nhưng nhất thời không nhớ ra.
Chỉ có Lệ Nghiên là lập tức nhớ ngay.
Phong Lăng, thiếu gia nhà họ Phong.
“Cậu chủ nhà khách sạn Vạn Phàm.”
Giang Đường mỉm cười giải thích.
Mọi người: “…”
Khách sạn Vạn Phàm là chuỗi khách sạn năm sao nổi tiếng thế giới.
Hệ thống trải khắp toàn cầu.
Không ngờ Giang Đường lại kết hôn với cậu chủ nhà họ Phong.
Nhưng nghĩ kỹ thì cũng hợp lý. Nhà họ Giang tuy không bằng nhà họ Phong, nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu, đúng là môn đăng hộ đối.
Mọi người lần lượt chúc mừng Giang Đường.
Cô mỉm cười nhận lời chúc, đồng thời mời tất cả đến dự hôn lễ của mình.
Đến tận mười một giờ đêm, buổi họp lớp mới tan.
Ngày mai Giang Đường còn phải đi làm nên cô là một trong những người rời đi sớm nhất.
Lệ Nghiên tiễn cô ra cửa. Vì cô có uống rượu nên anh gọi tài xế lái hộ giúp. Người lái hộ đang trên đường tới.
Lệ Nghiễn nhìn Giang Đường. Do vừa uống rượu, hai gò má cô ửng hồng. Dưới ánh đèn đêm, cô càng trở nên quyến rũ.
“Sao cậu lại đột nhiên kết hôn với Phong Lăng vậy?”
Cuối cùng anh ta vẫn không nhịn được mà hỏi.
Anh ta vẫn luôn ở thành phố C. Nhà họ Phong và nhà họ Giang đều là những gia tộc có tiếng trong giới thượng lưu, nhất cử nhất động đều được chú ý.
Vậy mà anh ta chưa từng nghe bất cứ tin tức nào về việc hai nhà sẽ liên hôn.
Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột.
Khiến anh ta hoàn toàn trở tay không kịp.
Anh cứ tưởng… Giang Đường vẫn chưa có bạn trai.
Giang Đường mỉm cười đáp: “Vì thích.”
Để tránh những rắc rối không cần thiết, bất kể ai hỏi, cô đều trả lời như vậy.
Lệ Nghiên nhìn cô.
Thích sao?
Anh ta không hỏi thêm. Chẳng bao lâu sau, tài xế lái hộ đến. Sau khi chào tạm biệt anh ta, Giang Đường lên xe rời đi.


Đúng mười hai giờ đêm, Giang Đường về đến nhà.
Vừa bước vào phòng, cô đã thấy Phong Lăng vẫn ngồi trên sofa chơi game. Cô mỉm cười hỏi: “Vẫn chưa ngủ à?”
Phong Lăng nhìn cô, không nói gì.
Ánh mắt lặng lẽ quan sát từ trên xuống dưới. Tóc không rối, son môi vẫn còn nguyên, trên cổ cũng chẳng có dấu vết mờ ám nào.
“Đang đợi chị sao?”
Thấy anh chỉ nhìn mình mà không nói, Giang Đường cười hỏi.
Mặt Phong Lăng lập tức đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận, “Ai đợi chị chứ? Tôi đang chơi game.”
“Vừa chơi game vừa đợi chị à?”
Giang Đường cười hỏi.
Phong Lăng: “… Tôi đã nói là không đợi chị!”
“Sau này chị sẽ cố gắng về sớm hơn.”
Giang Đường cười dịu dàng, “Không để cậu phải đợi lâu nữa.”
“…!!!”
Phong Lăng tức đến nghẹn họng.
Người này không hiểu tiếng người sao?
Anh đã nói là không có đợi cô.
Không đợi có cô. Không đợi cô! Không đợi cô!
Cô có thể bớt tự mình đa tình được không?
Nói kiểu đó chẳng khác nào vợ đi ra ngoài chơi, anh thì đau khổ ở trong phòng, dỗi hờn đợi vợ về.
Phong Lăng đang định phản bác để lấy lại thể diện thì Giang Đường đã cầm quần áo bước vào phòng tắm.
Phong Lăng: “…”
Thôi vậy.
Đợi cô tắm xong rồi nói sau.
Anh thật sự không đợi cô.
Chỉ đơn thuần là chơi game thôi.
Sau khi tắm xong, Giang Đường lên giường nằm ngay.
Cô thật sự rất mệt.
Đêm qua bị Phong Lăng quấn lấy suốt cả đêm, ban ngày làm việc liên tục, tối lại phải gắng sức trò chuyện, uống rượu với bạn học.
Giờ này cô rất mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc.
Thấy Giang Đường lên giường, Phong Lăng cũng leo lên theo, đang định tìm cơ hội giải thích thì cô đã nhắm mắt lại.
Phong Lăng: “…!!!”
Cô có ý gì đây?
Cảnh này chẳng khác gì trên phim: Người đàn ông ra ngoài chơi thỏa thích, về đến nhà nhìn thấy bà vợ ở nhà là thấy phiền, chẳng buồn nói lấy một câu rồi quay lưng đi ngủ.
Cô ở ngoài vui vẻ với bạn học cũ xong, về đến nhà nhìn thấy anh thì chán, chẳng muốn để ý nữa.
Phong Lăng càng nghĩ càng bực.
Cô muốn ngủ, không muốn quan tâm đến anh.
Anh lại càng không muốn để cô được như ý.
Phong Lăng vén chăn mỏng, xoay người đè lên cô.
Sức nặng bất ngờ khiến Giang Đường mở mắt, ngay trước mắt là khuôn mặt tuấn tú của Phong Lăng.
Gương mặt ấy thật sự rất đẹp, đường nét hàm sắc sảo hoàn hảo, yết hầu nhô lên đầy gợi cảm. Đặc biệt là với tư thế hiện tại, khuôn mặt anh ở ngay phía trên cô, khiến cô bất giác nảy ra ý muốn cúi tới cắn nhẹ vào yết hầu ấy.
Nghe nói, yết hầu là nơi rất nhạy cảm đối với đàn ông, chỉ cần cắn nhẹ một cái cũng đủ khiến họ không chịu nổi.
Không biết có thật không.
Cô rất muốn thử.
Nhưng cũng chỉ dám nghĩ mà thôi, cô không dám làm.
Anh vốn đang ở độ tuổi sung sức, nhu cầu lại mạnh, nếu cô chủ động trêu chọc, đêm nay đừng hòng được ngủ.
Phong Lăng nhìn Giang Đường. Anh không biết cô đang nghĩ gì, nhưng anh biết rõ mình muốn gì.
Anh muốn ngủ với cô, muốn cô.
Làm theo bản năng, anh cúi đầu định hôn cô.
Giang Đường đưa tay che lên môi anh.
Phong Lăng nhìn cô.
Giang Đường nói: “Hôm nay chị mệt lắm.”
Hừ…
Phong Lăng cười lạnh trong lòng. Ở ngoài đi chơi bời với người khác đàn ông khác đến tận khuya thì không thấy mệt, chơi đến mười hai giờ cũng không mệt.
Về đến nhà lại mệt?
Mặc cho cô từ chối, Phong Lăng gỡ tay cô ra rồi cố chấp hôn xuống.
Giang Đường chỉ có thể thuận theo.
Một lần thuận theo ấy lại kéo dài đến tận ba giờ sáng.
Đến lúc đó, Phong Lăng vẫn còn chưa muốn dừng, nhưng Giang Đường thật sự không chịu nổi nữa, cô thiếp đi vì quá mệt.
Phong Lăng vẫn chưa cam lòng, cúi xuống hôn cô thêm vài lần, nhưng ngoài tiếng thở nhè nhẹ, cô không còn bất kỳ phản ứng nào.
Thấy chẳng còn thú vị, Phong Lăng cũng thôi không quấy cô nữa. Anh ôm cô vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ.
Sau một hồi giày vò như vậy, cơn bực tức trong lòng anh cũng vơi đi không ít.


Sáng hôm sau, vừa đến giờ làm, Giang Bắc đã có mặt ở văn phòng của Giang Đường.
Hôm nay cũng là ngày đầu tiên anh đi làm.
Nhưng mục đích chính là đến dò la tình hình.
Anh nhìn Giang Đường. Dù chị đã trang điểm, vẫn có thể nhận ra sắc mặt hôm nay kém hơn bình thường.
Tối qua chị ngủ không ngon sao?
Hay là Phong Lăng xem được bài đăng trên vòng bạn bè của anh rồi cãi nhau với chị?
“Chị, sao trông chị có vẻ mệt mỏi vậy?”
Giang Bắc lo lắng hỏi.
Giang Đường bình thản đáp: “Tối qua chị ngủ không ngon.”
Ba giờ hơn mới ngủ, bảy giờ sáng đã phải dậy. Làm sao ngủ ngon cho được?
Hơn nữa, sau những vận động của tối qua, bây giờ từ tay, chân đến eo lưng, chỗ nào cũng ê ẩm, không thoải mái.
Giang Bắc khựng lại.
Ngủ không ngon?
Ý này là sao?
Là vì cãi nhau với Phong Lăng nên mất ngủ?
Hay là vì làm chuyện gì đó nên không ngủ ngon?
Giang Bắc nhìn Giang Đường. Hôm nay chị mặc bộ đồ công sở ôm dáng, kín đáo từ đầu đến chân.
Chỉ để lộ phần cổ.
Giang Bắc liền chăm chú nhìn cổ Giang Đường.
Muốn xem có dấu hôn hay dấu vết gì khả nghi không.
Nhưng nhìn đi nhìn lại mãi. Cổ của Giang Đường vẫn trắng ngần, mịn màng, không hề có bất kỳ dấu vết đáng nghi nào.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Thuần Phục Chồng Trẻ – Chương 19

Chương 19

Chị gái tự nguyện gả cho Phong Lăng, không đời nào lại không cho Phong Lăng đụng vào.
Thế thì… là do vấn đề ở phía Phong Lăng.
Phong Lăng bất mãn với cuộc hôn nhân thương mại.
Nhưng lại bị ông cụ Phong dùng biện pháp mạnh ép cưới, cho nên cậu ta mới không đụng vào chị gái để kháng cự.
Chị gái là một người đẹp tuyệt trần như thế, vậy mà chồng mình lại chẳng buồn đụng vào người mình, đối với phụ nữ mà nói, đây đúng là một sự sỉ nhục quá lớn.
Cái thằng Phong Lăng khốn kiếp này, lại dám sỉ nhục chị gái anh đến mức ấy.
Giang Bắc rất muốn ra mặt đòi lại công bằng cho chị gái, nhưng… anh đâu thể ép Phong Lăng tới ngủ với chị gái mình được chứ?
Thế thì mất mặt chết đi được.
Giang Bắc vắt óc suy nghĩ hồi lâu, bất chợt nảy ra một kế.
Anh nhắn tin cho Giang Đường, hẹn cô tối nay cùng đi ăn cơm.
Anh nói, Giang Đường đã về nước lâu như thế rồi mà hai chị em vẫn chưa được ngồi xuống ăn với nhau một bữa đàng hoàng.
Giang Đường đồng ý.
Chiều tối, Giang Đường vừa tan làm là đi thẳng tới nhà hàng mà Giang Bắc đã đặt trước.
Cô vốn tưởng chỉ có hai chị em cô và Giang Bắc, nào ngờ lại còn có thêm người khác.
Lệ Nghiên.
Cậu cả nhà họ Lệ.
Đã thế lại còn là bạn học của cô.
Từ tiểu học cho tới tận cấp ba, hai người đều học chung một lớp, mối quan hệ cũng khá tốt.
Giang Đường bước tới ngồi xuống.
“Giang Đường, lâu rồi không gặp.”
Lệ Nghiên mỉm cười chào hỏi.
Giang Đường tủm tỉm cười đáp lại: “Ừm, lâu rồi không gặp. Dạo này cậu thế nào?”
Lệ Nghiên đáp lại.
Món ăn được bưng lên, hai người vừa dùng bữa vừa thong thả trò chuyện.
Trước đây hai người là bạn học, giờ đây đều đã bước chân vào thương trường, thế nên dù là chuyện thời đi học hay chuyện làm ăn kinh doanh thì cả hai đều trò chuyện cực kỳ hợp cạ.
Vừa ăn vừa trò chuyện, không khí vô cùng hòa nhã vui vẻ.
Giang Bắc ngồi một bên nhìn Lệ Nghiên cùng Giang Đường trò chuyện xôm xả, liền giơ điện thoại lên chụp một tấm hình.
Nghe thấy tiếng bấm máy, Giang Đường lướt mắt sang nhìn anh một cái.
Giang Bắc cười nói: “Em chụp tự sướng ấy mà.”
Giang Đường không nói gì.
Lại tiếp tục quay sang trò chuyện với Lệ Nghiên.
Giang Bắc chụp lại góc Giang Đường cùng Lệ Nghiên, rồi lại chụp thêm mấy món ăn trên bàn, sau đó ngắm nghĩa chọn lựa kỹ càng rồi đăng hai tấm hình lên vòng bạn bè.
Dòng trạng thái kèm theo: “Đi ăn cơm cùng chị gái.”
Dù dòng trạng thái ghi là đi ăn cơm cùng chị gái, nhưng tấm hình đi kèm lại chính là khoảnh khắc của Giang Đường và Lệ Nghiên.
Lệ Nghiên vẻ ngoài điển trai, khí chất lại chín chắn trầm ổn nội hàm, ngồi bên cạnh Giang Đường đúng chuẩn một đôi trai tài gái sắc.
Trong hình, Giang Đường đang nhìn Lệ Nghiên mỉm cười trò chuyện, còn Lệ Nghiên thì ánh mắt dịu dàng đắm đuối nhìn Giang Đường.
Người ngoài nhìn vào bức ảnh nếu không rõ ngọn ngành chắc chắn sẽ đinh ninh hai người họ là một cặp.
Trông cực kỳ xứng đôi vừa lứa.
Giang Bắc đăng lên vòng bạn bè xong xuôi, liền thiết lập chế độ, chỉ một mình Phong Lăng nhìn thấy.
Phong Lăng đã kết hôn với chị gái anh rồi mà lại không chịu đụng vào chị, ngang nhiên sỉ nhục chị gái anh tới mức này.
Lẽ nào anh lại không gỡ gạc đòi lại một bàn thắng cho chị gái sao?
Anh phải cho Phong Lăng biết chị gái anh xinh đẹp xuất sắc đến nhường nào, số lượng người tài năng trẻ tuổi theo đuổi yêu thích anh hắn nhiều không kể xiết.
Cái thằng Phong Lăng thì tính là gì chứ?
Hừ…
Phải tạo cho Phong Lăng một chút cảm giác nguy cơ mới được.
Để Phong Lăng nhận ra một điều, chị gái anh hoàn toàn không phải loại người thiếu cậu ta thì sống không nổi.


Phong Lăng tan làm trở về nhà.
Liền được quản gia Triệu thông báo rằng buổi tối Giang Đường có cuộc hẹn tiếp khách, không về nhà dùng bữa.
Phong Lăng: “…”
Cô bận rộn đến thế cơ à?
Mới kết hôn được mấy ngày chứ, hết đi công tác lại đến tiếp khách đêm không về nhà.
Đến cả ông nội là chủ tịch tập đoàn cũng chẳng bận rộn bằng cô.
Ông nội…
Tối nay ông nội cũng có tiệc tiếp khách.
Thành ra, trong nhà tối nay chỉ còn trơ trọi một mình anh.
Phong Lăng ngồi thừ trên sofa bấm điện thoại, thong thả chờ dọn cơm.
Chơi game được một lúc thì bị thua trận, thấy chán ngắt nên cậu vô thức lướt xem vòng bạn bè.
Thế rồi, anh lướt trúng ngay bài đăng trên bảng tin của Giang Bắc.
Anh vốn dĩ đang nằm ườn ngả ngớn trên sofa, lập tức bật ngửa ngồi chồm dậy, dán chặt đôi mắt mở to nhìn trố mắt vào bài đăng của Giang Bắc.
Anh nhấn mở to hình ảnh ra.
Trố mắt nhìn Giang Đường và Lệ Nghiên.
Lệ Nghiên thì anh biết.
Cả hai chênh lệch tuổi tác nhất định, thêm vào đó ngành nghề kinh doanh của hai gia đình khác nhau nên bình thường chẳng mấy khi có cơ hội giao thiệp.
Thế nhưng đều là người trong cùng một giới, dù không giao thiệp thì cũng quá quen mặt người này.
Giang Đường và Lệ Nghiên… Hai người họ quen biết nhau sao?
Chỉ nhìn qua bức hình thôi cũng đủ thấy mối quan hệ của cả hai hình như cực kỳ tốt, trò chuyện rôm rả vui vẻ vô cùng.
Đi ăn cơm với một người đàn ông?
Đấy chính là cái “tiếp khách” mà Giang Đường nói đấy à?
Phong Lăng nhíu chặt lông mày, trố mắt nhìn tấm hình mà trong lòng ngờ ngợ cảm giác trên đầu mình đang đội nguyên cặp sừng dài.
Anh liền nhắn tin cho Giang Bắc: “Cậu đang đi ăn cơm với chị gái đấy à?”
Giang Bắc nhìn thấy tin nhắn của Phong Lăng gửi tới, khóe môi đắc ý nhếch lên.
Cá đã cắn câu.
Giang Bắc: “Ừm.”
Phong Lăng: “Có cả Lệ Nghiên nữa à?”
Giang Bắc: “Ừm.”
Phong Lăng trố mắt nhìn hai chữ “Ừm” cộc lốc của Giang Bắc gửi sang, chân mày lại càng nhíu chặt hơn nữa.
Nó “ừm” cái quái gì mà “ừm”?
Bộ nó chỉ biết mỗi một chữ “ừm” thôi đấy à?
Không biết nói thêm vài ba câu nữa hay sao chứ?
Giang Bắc không nói gì thêm, Phong Lăng hết cách, đành phải ngậm ngùi nhắn tiếp.
Phong Lăng: “Chị gái cậu với Lệ Nghiên quen nhau à?”
Giang Bắc: “Quen chứ, chị tôi với Lệ Nghiên là bạn học từ cấp một lên tận cấp ba đấy.”
Phong Lăng nhíu mày.
Bạn học á?
Giang Bắc: “Tình cờ bắt gặp Lệ Nghiên, chị tôi vui lắm đấy.”
Phong Lăng: “…”
Giang Bắc: “Nhưng mà cậu đừng có hiểu nhầm nhé, chị tôi với Lệ Nghiên chỉ là bạn học đơn thuần thôi, tuy hồi còn đi học cũng có chút tin đồn nhảm, nhưng đấy đều là chuyện quá khứ cả rồi.”
Phong Lăng: “Tin đồn nhảm á?”
Giang Bắc: “Ừm, dạo ấy cả trường đều đồn thổi hai người họ là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp.”
Phong Lăng: “…”
Giang Bắc: “Chuyện từ nhiều năm trước rồi, qua hết cả rồi.”
Phong Lăng nhăn mặt.
Anh lại bấm mở lại bức ảnh ra ngắm nghía.
Hai người bọn họ, trai tài gái sắc, trong hình cả hai đang dán chặt ánh nhìn vào nhau, khuôn mặt ai nấy đều ngập tràn nụ cười tươi tắn.
Nhìn không khí thực sự vô cùng hòa hợp ấm áp.
Đã thế lại còn cực kỳ xứng đôi nữa chứ.
Phong Lăng chẳng buồn nhắn lại nữa, anh hoàn toàn mất hết hứng thú trả lời.
Giang Bắc thấy Phong Lăng không đáp lại, trong lòng trỗi lên niềm đắc ý.
Chắc chắn là Phong Lăng tức điên người rồi.


Lệ Nghiên và Giang Đường trò chuyện vô cùng vui vẻ, dùng bữa xong xuôi, Lệ Nghiên lại hẹn thêm mấy người bạn học khác ra ngoài tụ tập.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba vào năm mười bảy tuổi là Giang Đường lập tức xuất ngoại, bao năm qua toàn ở nước ngoài nên rất ít khi giữ liên lạc với bạn bè học cũ ở trong nước.
Trong khi đó Lệ Nghiên lại liên tục học tập và gầy dựng sự nghiệp ở trong nước, mối quan hệ với bạn bè học cũ trong lớp khi xưa vẫn luôn được duy trì rất tốt.
Hội bạn học kéo tới, vừa nhìn thấy Giang Đường là ai nấy đều vừa mừng rỡ lại vừa tò mò vô cùng.
Hồi đi học vốn dĩ Giang Đường luôn là hoa khôi nổi danh toàn trường, tốt nghiệp xong lại xuất ngoại biệt tăm. Tuy qua mấy nguồn tin hành lang họ cũng nắm sơ sơ tình hình của cô, nhưng bạn bè vẫn không khỏi tò mò.
Mọi người đua nhau hỏi han cô về sự nghiệp, tình cảm các kiểu trong suốt những năm qua.
Giang Đường đều mỉm cười nhẹ nhàng đáp: “Trước đây ở nước ngoài mình toàn phụ trách mảng kinh doanh hải ngoại của gia đình, bây giờ về nước rồi thì đang quản lý mảng giải trí trực thuộc tập đoàn.”
“Với cả, mình kết hôn rồi nhé, đã đăng ký kết hôn xong xuôi, còn đám cưới thì đang trong quá trình chuẩn bị.”
Hội bạn học nghe xong đều trố mắt ngẩn ngơ. Ai nấy kinh ngạc nhìn Giang Đường chằm chằm: “Cậu kết hôn rồi á?”
“Ừm.”
Giang Đường mỉm cười gật đầu.
Nét mặt của mấy người bạn học lập tức trở nên vô cùng vi diệu, cứ chốc chốc lại lén lướt mắt sang nhìn Lệ Nghiên.
Hồi còn đi học, Giang Đường cùng Lệ Nghiên chính là cặp đôi nam thanh nữ tú xuất sắc nhất toàn trường, ngoại hình chuẩn chỉnh, gia thế khủng, thành tích học tập lại siêu việt, là cặp kim đồng ngọc nữ vô cùng nổi danh. Hễ trường có sự kiện gì là hai người họ lại đứng ra làm MC dẫn chương trình.
Thậm chí, đợt tuyển sinh cấp ba năm ấy, nhà trường còn lấy luôn hình ảnh của hai người làm áp phích quảng cáo thu hút học sinh nữa cơ.
Mối quan hệ giữa hai người bọn họ cũng cực kỳ thân thiết.
Thầy cô cùng bạn bè ai nấy đều đinh ninh rằng sau này thế nào hai người cũng nên vợ nên chồng. Nào ngờ giữa đường lại nửa chừng nhảy ra một gã Trình Giảo Kim cướp mất.
Lệ Nghiên ngồi một bên lắng nghe mọi người tán dóc, tới lúc nghe Giang Đường thốt ra câu mình đã kết hôn, anh ta khựng lại một nhịp, giương ánh mắt ngập tràn vẻ bàng hoàng kinh nhìn cô.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Thuần Phục Chồng Trẻ – Chương 18

Chương 18

“…”
Phong Lăng xụ mặt.
Đúng là kiếp trước anh gây nghiệp quá nhiều.
Nên kiếp này mới phải dậy sớm đi làm.
Chắc chắn Giang Bắc với Liễu Tiệm Ly vẫn còn đang ôm chăn ngủ ngon, mơ đẹp!


Đại khái Giang Đường cũng đoán được vì sao Liễu Tiệm Ly và Thời Trì Sinh lại chuốc say Phong Lăng.
Chắc chắn là có Giang Bắc đứng sau giật dây.
Chỉ cần nghe Phong Lăng cố ý nhắc một câu “Giang Bắc đứng ngay bên cạnh cũng không thèm giúp tôi chút nào” là đủ hiểu.
Giang Đường gọi Giang Bắc đến công ty.
Vừa tới nơi, Giang Bắc đã hỏi: “Chị, chị tìm em có chuyện gì vậy?”
“Không thích anh rể Phong Lăng à?”
Giang Đường cười hỏi.
Giang Bắc: “…”
“Hay là chị đổi cho em một anh rể khác nhé?”
Giang Bắc lập tức hỏi: “Được thật sao?”
Giang Đường nhìn anh ta, nụ cười vẫn nhàn nhạt nhưng chẳng hề chạm đến đáy mắt.
“Em nghĩ có được không?”
Giang Bắc giật thót mình, vội vàng lắc đầu: “Không, không cần đâu. Phong Lăng cũng tốt mà.”
“Đã thấy cậu ấy tốt thì học hỏi cậu ấy cho đàng hoàng.”
Giang Đường nói.
Giang Bắc hỏi: “Học cái gì cơ?”
Học ăn chơi hưởng lạc? Học ngang ngược kiêu căng?
“Em tốt nghiệp rồi, cũng chơi đủ lâu rồi. Bắt đầu từ ngày mai, đến công ty đi làm.”
“… Chị!”
Giang Bắc nhìn Giang Đường bằng ánh mắt hoảng hốt.
Cảm giác như trời vừa sập xuống đầu.
“Trước sau gì cũng sẽ giao công ty lại cho em.”
Giang Đường nói.
Giang Bắc nghiêm túc đáp: “Chị à, em thấy giao luôn cho chị cũng được.”
Anh chẳng có chí lớn gì, chỉ muốn làm cậu ấm ăn no chờ chết thôi.
Từ trước đến nay anh chưa từng nghĩ vì mình là con trai thì công ty hay gia sản nhất định phải thuộc về mình.
Để chị anh quản cũng rất tốt.
Chỉ cần mỗi tháng chị phát cho ít tiền tiêu vặt là đủ.
“Đó là em nghĩ thôi.”
Giang Đường đáp.
Giang Bắc: “…”
“Sao nào? Không muốn học theo Phong Lăng à?”
Giang Đường cười như không cười.
Giang Bắc: “… Muốn.”
Không dám nói là không muốn.
Lúc này Giang Đường mới thật sự mỉm cười, cười khen: “A Bắc ngoan lắm.”
“…”
Mặt Giang Bắc đỏ bừng, sao chị lại khen anh như trẻ con thế chứ?
Anh đâu còn nhỏ nữa.
Chỉ có trẻ con mới được khen là ngoan.
Nhưng… Trong lòng vẫn vui không tả nổi.
Được chị khen một câu, Giang Bắc hí hửng rời khỏi công ty.
Tiễn Giang Bắc xong, Giang Đường lại nhắn tin WeChat với ba mẹ của Liễu Tiệm Ly và Thời Trì Sinh, trước tiên ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe của các bậc trưởng bối.
Sau vài câu xã giao, cô thuận miệng nhắc đến chuyện Giang Bắc sắp vào công ty làm việc.
Hai bên phụ huynh đều cảm thán, cuối cùng Giang Bắc cũng chịu trưởng thành.
Rồi họ lại nghĩ đến con trai mình, ba đứa từ nhỏ đã thân thiết như mặc chung một cái quần, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.
Đã đi làm thì phải cùng nhau đi.
Giang Đường thầm nghĩ, chỉ cần cả đám đều bận đi làm thì sẽ chẳng còn thời gian lẫn sức lực để chuốc say chồng cô nữa.
Thế là hai nhà lập tức gọi điện báo cho Liễu Tiệm Ly và Thời Trì Sinh.
Hai người ra sức phản đối.
Nhưng lập tức bị ba mẹ chặn họng: “Bạn thân của các con là Phong Lăng với Giang Bắc đều đi làm rồi. Chẳng phải suốt ngày bảo có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu sao? Đã có việc thì cùng đi làm.”
Liễu Tiệm Ly: “…”
Thời Trì Sinh: “…”
Cả hai đều ngơ ngác.
Phong Lăng thì thôi.
Con trai độc nhất nhà họ Phong, sớm muộn gì cũng phải tiếp quản công việc.
Nhưng Giang Bắc đang làm cậu ấm sung sướng, tự dưng nghĩ quẩn thế nào lại chịu đi làm vậy?
Hai người lập tức nhắn vào nhóm hỏi Giang Bắc.
Liễu Tiệm Ly: “Giang Bắc, đang yên đang lành sao tự dưng nghĩ quẩn đi làm vậy?”
Thời Trì Sinh: “Đừng nói là cậu ăn gan hùm mật gấu, định tranh gia sản với chị Giang Đường đấy nhé?”
Liễu Tiệm Ly: “Cái gì? Cậu dám có cái ý nghĩ phản nghịch, tự tìm đường chết thế à? Với cái đầu của cậu mà cũng đòi đấu lại chị Giang Đường?”
Thời Trì Sinh: “Nói trước nhé, nếu cậu tranh gia sản với chị Giang Đường thì bọn này tuyệt đối không giúp đâu.”
Liễu Tiệm Ly: “Đúng vậy. Bọn này đứng về phía chị Giang Đường.”
Nghe điện thoại báo tin nhắn, Giang Bắc mở nhóm ra xem.
“…”
Trước mắt tối sầm.
Mình kết bạn với cái đám bạn xấu thế này luôn à?
Anh còn chưa nói câu nào, bọn họ đã tự biên tự diễn cả một màn.
Anh nói muốn tranh gia sản với chị hồi nào?
Anh dám nảy sinh cái ý nghĩ vừa phản nghịch vừa tự tìm đường chết đó luôn sao?
Anh còn muốn sống thêm vài năm nữa mà.
Thời Trì Sinh: “A Bắc, yên tâm. Nếu cậu bị chị Giang Đường xử đẹp, bọn này sẽ lo hậu sự cho cậu.”
Liễu Tiệm Ly: “Là anh em bao nhiêu năm, đây là việc cuối cùng bọn này có thể làm cho cậu.”
Giang Bắc: “Ha ha, cảm ơn hai cậu nhé.”
Bạch Lãng Nguyệt: “Nghe mấy cậu nói mà thấy Giang Đường đáng sợ quá.”
Liễu Tiệm Ly: “Đáng sợ cái gì? Chị Giang Đường là người phụ nữ dịu dàng, lương thiện và xinh đẹp nhất thế giới.”
Thời Trì Sinh: “Cậu mới đáng sợ. Cả nhà cậu đều đáng sợ.”
Bạch Lãng Nguyệt: “Tôi chỉ thấy lo cho Phong Lăng thôi. “
Phong Lăng: …
Bạch Lãng Nguyệt: “A Lăng, nhớ tự bảo vệ bản thân nhé.”
Phong Lăng: “Tôi mà phải sợ cô ấy à? Chẳng lẽ cô ấy dám ăn thịt tôi chắc?”
Liễu Tiệm Ly: “…”
Thời Trì Sinh: “…”
Giang Bắc: “…”
Bạch Lãng Nguyệt: “…”
Phong Lăng: “Mấy người bị gì vậy?”
Anh cau mày.
Sao ai cũng gửi mỗi dấu ba chấm?
Thường chỉ lúc không biết nói gì người ta mới nhắn như vậy.
Cả nhóm im lặng một lúc, cuối cùng Liễu Tiệm Ly không nhịn được nữa.
Liễu Tiệm Ly: “À thì… A Lăng… đã “ăn” chưa?”
Phong Lăng: “Ăn gì? Ăn sáng hay ăn trưa?”
Thời Trì Sinh: “…”
Phong Lăng: “Sáng thì ăn rồi, trưa thì chưa. Sao? Định rủ tôi đi ăn trưa à? Báo cho mấy cậu biết, bây giờ thiếu gia đây đi làm rồi, trăm công nghìn việc, bận lắm. Muốn hẹn ăn trưa thì nhớ đặt lịch trước.”
Giang Bắc: “…”
Bạch Lãng Nguyệt: “…”
Phong Lăng: “Rốt cuộc mấy người làm sao vậy?”
Liễu Tiệm Ly: “Ý tôi là… chẳng phải cậu nói chị Giang Đường không dám “ăn” cậu sao? Tôi hỏi là chị ấy đã “ăn” cậu chưa?”
Lần này đến lượt Phong Lăng gửi một chuỗi “…”
Gửi xong, anh im bặt.
Mặt đỏ bừng từ tai đến cổ.
Đám người này… Sao chẳng biết giới hạn chút nào hết vậy?
Chuyện gì cũng dám hỏi.
Chuyện riêng của vợ chồng người ta, liên quan gì đến họ chứ?
Bạch Lãng Nguyệt: “Ba chấm là ý gì? Rốt cuộc là đã “ăn” hay chưa?”
Phong Lăng: “Liên quan gì đến cậu? Nhà cậu ở ven biển à, sao mà quản rộng thế?”
Bạch Lãng Nguyệt: “Ồ, tôi chỉ hỏi vu vơ thôi mà cậu đã cuống lên rồi. Xem ra là chưa ăn nhỉ? Mà sao cậu biết nhà tôi có biệt thự ven biển?”
Tối qua Bạch Lãng Nguyệt cũng đã gặp Giang Đường. Cô đúng là một mỹ nhân tuyệt sắc, quyến rũ bậc nhất.
Đêm qua anh ta nhìn đến ngẩn người.
Nếu cô không phải là vợ của Phong Lăng, kiểu gì anh ta cũng đã tìm cách bắt chuyện, xin phương thức liên lạc rồi.
Một người đẹp tuyệt trần như vậy, nếu Phong Lăng thật sự đã “ăn” được, chắc chắn sẽ khoe khoang khắp nơi.
Đó là bản tính của đàn ông.
Nhìn phản ứng của Phong Lăng, có lẽ giữa hai người vẫn chưa xảy ra chuyện gì.
Điều này cũng bình thường. Hôn nhân liên hôn không có tình cảm thì dù sao cũng cần thời gian làm quen, vun đắp rồi mới tiến đến quan hệ thân mật.
Trong giới này, anh còn từng nghe có những cặp vợ chồng vì lợi ích mà ký thỏa thuận kết hôn. Bề ngoài thì ân ái ngọt ngào, nhưng sống chung dưới một mái nhà mấy năm trời vẫn trong sạch, đến một nụ hôn cũng chưa từng có.
Phong Lăng không lên tiếng phản bác.
Giang Bắc khẽ nhíu mày.
Phong Lăng và chị đã kết hôn rồi, vậy mà vẫn chưa có phát sinh quan hệ?
Chắc chắn không thể là vấn đề ở phía chị anh được.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Thuần Phục Chồng Trẻ – Chương 17

Chương 17

Hy vọng A Lăng biết trân trọng, đừng có làm bừa làm bãi rồi lại diễn trò làm tổn thương con bé.
“Ừm.”
Ông cụ Phong đáp rồi quay người rời đi.
Giang Đường nhờ mấy anh bảo vệ nam trong nhà dìu Phong Lăng vào nhà tắm, dặn bọn họ tắm rửa sạch sẽ cho anh.
Tắm rửa xong xuôi dìu lên giường, nhìn Phong Lăng vẫn chưa tỉnh giấc, cô cũng không khăng khăng ép anh uống canh giải rượu làm gì, cứ để mặc anh ngủ cho thẳng giấc.
Cô thu dọn vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi cũng leo lên giường ngủ.
Cũng may là Phong Lăng say khướt, nếu không đêm nay nếu anh lại nổi hứng đòi hỏi nữa, e rằng thân thể cô gánh không nổi mất.
Đêm nay coi như có được một giấc ngủ ngon lành.


Sáng hôm sau, Phong Lăng tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ.
Anh ôm cái đầu đau như muốn nứt ra đảo mắt nhìn quanh một lượt, nhận ra mình đang ở nhà.
Ký ức của anh dừng lại ở lúc bị tụi Liễu Tiệm Ly và Thời Trì Sinh chuốc rượu tối qua, còn chuyện xảy ra sau đó thì hoàn toàn không biết.
Anh về nhà bằng cách nào nhỉ?
Là bọn Giang Bắc, Liễu Tiệm Ly đưa anh về à?
Không đời nào.
Bọn họ làm gì có lòng tốt đến thế.
Tối qua tụi Liễu Tiệm Ly với Thời Trì Sinh chỉ hăm hở muốn chuốc cho anh say chết thì có.
Còn Giang Bắc tuy không trực tiếp chuốc rượu nhưng lại giương mắt lạnh nhìn từ đầu đến cuối chứ chẳng buồn ngăn cản, mà không ngăn cản thì chính là dung túng tiếp tay rồi còn gì.
Thế nên tuyệt đối không thể nào là bọn họ được.
Vậy thì là ai?
Chẳng lẽ anh tự chân nọ đá chân kia đi bộ về chắc?
Anh quơ tay về phía đầu giường định mò điện thoại, vừa vươn tay ra mới sực phát hiện người mình đang trần như nhộng.
Không hề mặc lấy một mống quần áo nào.
Anh ngẩn người ra một nhịp, tự cúi đầu hít hà một hơi, tối qua uống nhiều rượu như thế mà trên người lại không hề có tý mùi rượu nào.
Điều này chứng tỏ, tối qua anh đã được tắm rửa gội đầu đàng hoàng.
Nhưng anh say khướt đến mức ấy thì làm sao mà tự tắm cho nổi chứ?
Thế… rốt cuộc là ai đã tắm cho anh nhỉ?
Lẽ nào… là Giang Đường sao?
Phong Lăng quay đầu nhìn sang bên cạnh.
Giang Đường đang nằm ngay sát cạnh anh.
Anh vừa đảo mắt sang thì Giang Đường cũng vừa hay mở mắt. Cô nhìn Phong Lăng, tủm tỉm mỉm cười bảo: “Chào buổi sáng.”
Hễ nghĩ tới chuyện rất có thể tối qua chính Giang Đường đã tắm rửa cho mình là mặt lại đỏ bừng rần rần.
“… Chào buổi sáng.”
Giang Đường ân cần hỏi han: “Có thấy trong người khó chịu ở đâu không?”
Phong Lăng câm nín không thốt ra lời.
Giang Đường lại hỏi: “Đầu có đau không?”
Lần này, Phong Lăng mới khẽ gật đầu.
Giang Đường mỉm cười bảo: “Dưới bếp có chuẩn bị canh giải rượu đấy, để chị bảo người ta bưng lên cho cậu nhé.”
Tối qua cô đã đoán chừng Phong Lăng sáng ra tỉnh dậy kiểu gì cũng đau đầu, thế nên mới dặn nhà bếp chuẩn bị sẵn canh giải rượu từ sớm, để anh vừa thức giấc là có cái uống ngay.
Phong Lăng gật đầu.
Có uống canh giải rượu hay không chẳng quan trọng, điều quan trọng nhất lúc này là rốt cuộc đêm qua ai đã tắm cho anh chứ.
Phong Lăng muốn lên tiếng hỏi, nhưng lại ngượng ngùng chẳng thể thốt ra miệng.
Lẽ nào lại đi hỏi tối qua có phải chị đã tắm cho tôi không?
Mấy lời đó thốt ra nghe sao mà mờ ám quá.
Phong Lăng hỏi: “Tối qua… tôi về bằng cách nào thế?”
Giang Đường mỉm cười đáp: “Là A Bắc gọi điện báo cho chị, chị trực tiếp đến đón cậu về đấy.”
Phong Lăng ngẩn ngơ một nhịp, hoàn toàn không ngờ người đi đón mình lại chính là Giang Đường.
Thế anh có giở trò quậy phá rượu không nhỉ?
Trước đây anh chưa từng say khướt bao giờ, ít nhất là chưa tới mức say bất tỉnh nhân sự, cùng lắm chỉ dừng ở mức hơi sương sương chuếnh choáng.
Anh không rõ tửu lượng và tửu phẩm của mình ra sao, không biết say vào rồi có quậy phá lung tung hay không nữa.
Anh không tài nào tưởng tượng nổi cái cảnh mình say khướt quậy phá, vừa khóc vừa náo vừa gào thét trước mặt Giang Đường trông sẽ thảm hại tới mức nào.
Anh rất muốn hỏi xem mình có phát rượu quậy phá gì không.
Nhưng lỡ như Giang Đường bảo anh có giở trò quậy phá thật thì sao?
Tới lúc đó anh biết giấu cái mặt đi đâu cho đỡ xấu hổ đây chứ?
Phong Lăng quyết định ngậm chặt miệng, chẳng buồn hỏi han gì thêm.
Phong Lăng đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, tắm rửa thay đồ xong bước ra thì người làm đã bưng canh giải rượu lên tận nơi.
Phong Lăng ừng ực uống hết bát canh rồi cùng Giang Đường xuống lầu dùng bữa sáng.
Ăn sáng xong xuôi, Giang Đường trở về phòng thay trang phục chuẩn bị đi làm, còn Phong Lăng thì lôi tuột quản gia ra một góc thì thầm to nhỏ.
“Bác Triệu ơi, tối qua con không giở trò quậy phá gì không ạ?”
Phong Lăng thắc mắc hỏi với vẻ nơm nớp lo sợ.
Quản gia Triệu nhìn Phong Lăng, mỉm cười hí hửng bảo: “Không có đâu, lúc say khướt cậu ngoan lắm đấy ạ.”
Phong Lăng: “… Ngoan á?”
Từ sau năm sáu tuổi trở đi, đã làm quái gì còn ai dám dùng cái từ này để mô tả anh nữa đâu chứ.
“Vâng.”
Quản gia Triệu gật đầu tủm tỉm: “Thiếu phu nhân đi đón thiếu gia về, thiếu gia cứ thế ngả người dựa hẳn vào người thiếu phu nhân, ngoan ngoãn ngoan hiền cực kỳ, nhìn mà khiến người ta thương…”
“Dừng!”
Phong Lăng chịu không nổi nữa, đỏ bừng mặt cắt ngang lời quản gia Triệu: “Quản gia Triệu, đừng nói nữa.”
Cái từ “khiến người ta thương” đấy mà lại dùng để miêu tả một thằng đàn ông sức dài vai rộng tràn đầy nhiệt huyết như anh sao?
Cái từ đó rõ ràng là để dành cho mấy cô nàng yếu đuối liễu yếu đào tơ mà.
Quản gia Triệu: “…”
Lúc vui vẻ hớn hở thì gọi “bác Triệu”.
Lúc bực bội uất hận thì lập tức đổi thành “quản gia Triệu” ngay.
Thiếu gia này lật mặt quá là nhanh luôn.
“Quản gia Triệu này, bác nói năng có thể thực tế một chút được không?”
Phong Lăng bực bội lườm quản gia Triệu: “Con là một thằng đàn ông cao trên mét tám, say khướt ra đấy thì Giang Đường làm sao mà dìu cho nổi chứ?”
Lại còn bảo anh ngả người dựa vào người Giang Đường nữa chứ?
Quản gia Triệu dặm mắm thêm muối trắng trợn đến thế là cùng.
“Sao lại không dìu nổi chứ?”
Quản gia Triệu tủm tỉm cười bảo: “Thiếu gia là chồng của thiếu phu nhân, là cả thế giới của cô ấy, dù có phải vắt cạn sức lực thì thiếu phu nhân cũng phải gồng mình dìu bằng được chứ ạ.”
Mặt Phong Lăng đỏ rần rần, trợn mắt lườm ông một cái.
Dạo này quản gia Triệu nói năng sến súa rợn người thật đấy, mấy cái câu kiểu anh là cả thế giới của Giang Đường mà cũng thốt ra cho nổi.
“Bác đừng có mà nói hươu nói vượn nữa.”
“Tôi nói hươu nói vượn chỗ nào chứ? Những gì tôi nói đều là sự thật trăm phần trăm đấy. Thiếu gia không biết đấy thôi, tối qua thiếu phu nhân vừa nghe tin cậu say khướt là cuống quýt lo lắng đến thế nào đâu, vội vã lao ra khỏi nhà đi đón cậu về, rồi lại cuống cuýt dặn nhà bếp nấu canh giải rượu…”
“Khoan đã.”
Phong Lăng đỏ mặt ngắt lời quản gia Triệu, ngập ngừng một hồi rồi hỏi: “Tối qua… ai tắm cho con thế?”
“Tất nhiên là thiếu…”
Quản gia Triệu buột miệng nói ngay.
“Nói thật!”
Phong Lăng trừng mắt nhìn ông.
Quản gia Triệu chớp chớp mắt: “Tôi nói thật mà, là thiếu phu nhân…”
Mặt Phong Lăng lập tức đỏ bừng.
Là Giang Đường thật sao.
Thế chẳng phải cô đã nhìn sạch bách, sờ sạch bách toàn bộ thân thể anh rồi sao?
Anh đang tính lên tiếng thốt lên điều gì đó thì lại nghe quản gia Triệu thong thả bồi thêm: “… gọi mấy bảo vệ trong nhà vào tắm cho cậu đấy ạ.”
Phong Lăng: “…”
Vệt đỏ ửng ngượng ngùng trên mặt anh lập tức tan sạch bách không dấu vết, anh nhíu mày nhìn quản gia Triệu.
Ông bác này, nói năng không thể nói một hơi cho xong luôn, không được à? Ai dạy ông cái kiểu ngắt câu đau tim như thế chứ?
Làm người ta thót cả tim ra ngoài.
Phong Lăng hậm hực quay người bỏ đi thẳng.
Quản gia Triệu: “…”
Lẽ nào mình đã nói sai điều gì sao nhỉ?
Sao lại cảm thấy thiếu gia có vẻ chẳng mấy vui vẻ gì thế này?


Biết chuyện tối qua là do đám bảo vệ trong nhà tắm rửa cho mình, lúc đối mặt với Giang Đường trở lại, Phong Lăng đã lấy lại dáng vẻ tự nhiên vốn có.
Giang Đường cất tiếng dặn dò Phong Lăng: “Sau này bớt uống rượu lại chút nhé, hại sức khỏe lắm đấy.”
Phong Lăng giương mắt nhìn Giang Đường, gạt lời: “Chị có biết tối qua tại sao tôi lại uống nhiều thế không?”
Giang Đường mím môi mỉm cười hỏi: “Tại sao thế?”
“Là do Liễu Tiệm Ly với Thời Trì Sinh chuốc rượu tôi đấy!”
Phong Lăng nói: “Đã thế cái thằng Giang Bắc đứng ngay bên cạnh cũng không thèm giúp tôi chút nào.”
Mà cái nguyên do đám Liễu Tiệm Ly với Thời Trì Sinh xúm vào chuốc rượu anh, chẳng phải cũng chỉ vì cô sao.
Thế nên kẻ châm ngòi dẫn lửa hại anh say khướt đêm qua chính là cô chứ ai vào đây nữa.
Giang Đường cười hỏi: “Thế sao bọn họ lại chuốc rượu cậu?”
Phong Lăng dán chặt ánh nhìn vào cô, rốt cuộc là cô không biết thật hay đang giả vờ đây hả?
Anh im lặng không nói lời nào.
Giang Đường thấy điệu bộ đó của anh liền mỉm cười bảo: “Được rồi, sau này bọn họ sẽ không dám chuốc rượu cậu nữa đâu.”
Phong Lăng nghi ngờ ngước mắt nhìn cô.
Giang Đường nói: “Đi thôi. Đi làm.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Thuần Phục Chồng Trẻ – Chương 16

Chương 16

Phong Lăng ngẩng cằm đầy đắc ý.
Dù sao thì trong mắt anh, chẳng qua Giang Đường chỉ mê tuổi trẻ và nhan sắc của anh mà thôi.
Liễu Tiệm Ly, Thời Trì Sinh: “…!!!”
Trời sập thật rồi.
Chị Giang Đường, người phụ nữ hoàn hảo như tiên nữ trong lòng họ, vậy mà lại thích một thằng nhóc lông bông như Phong Lăng?
Đúng là trời sập rồi.
Giang Bắc im lặng không nói gì.
Những gì Phong Lăng nói cũng không phải không có lý. Nếu chị anh thật sự muốn tìm đối tượng kết hôn vì lợi ích gia tộc, thì các cậu ấm nhà giàu ở thành phố C đều có thể mặc chị ấy lựa chọn.
Không phải anh khoe khoang, nhưng chị anh vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, chín chắn và điềm đạm. Từ nhỏ đến lớn luôn là “con nhà người ta” trong miệng các bậc phụ huynh.
Mấy năm nay chị sống ở nước ngoài, rất ít khi về nước. Nếu không, chỉ e ngưỡng cửa nhà họ Giang đã bị các gia đình giàu có ở thành phố C muốn đến hỏi cưới đạp mòn luôn.
Một người như chị anh, bao nhiêu đối tượng phù hợp không chọn, lại cố tình chọn Phong Lăng, người vừa kém chị nhiều tuổi lại chẳng cùng một thế giới.
Nếu không phải thích thì còn là gì nữa?
Rốt cuộc chị đã thích Phong Lăng từ khi nào?
Bao năm nay, gần như chị luôn ở nước ngoài, công việc bận rộn, hiếm khi về nước, mỗi lần về cũng chỉ vội vàng rồi đi.
Chẳng lẽ trong một lần tình cờ nào đó, chị gặp Phong Lăng rồi trúng tiếng sét ái tình?
Giang Bắc liếc nhìn Phong Lăng.
Ở trước mặt chị, thứ duy nhất Phong Lăng có thể đem ra khoe cũng chỉ có gương mặt này.
Mà gương mặt ấy quả thật đẹp trai đến mức gần như không ai trong giới sánh bằng.
Ngay sau đó, Thời Trì Sinh và Liễu Tiệm Ly biến nỗi đau thành tửu lượng, liều mạng chuốc rượu Phong Lăng.
Từ bàn ăn chuốc đến tận phòng KTV.
Bạch Lãng Nguyệt đứng bên cạnh can cũng không nổi.
Mối thù cướp vợ thì ai mà ngăn được?
Còn Giang Bắc chỉ đứng nhìn với ánh mắt lạnh nhạt.
Không hùa theo chuốc rượu, nhưng cũng chẳng ngăn cản.
Nếu không phải vì thân phận không tiện, có khi chính anh ta đã tự tay chuốc rượu cho Phong Lăng rồi.
Đến mười giờ tối, cuối cùng Phong Lăng cũng bị chuốc say.
Liễu Tiệm Ly nói với Giang Bắc: “A Bắc, gọi chị Giang Đường đến đón cậu ta đi.”
Chị Giang Đường vốn không thích bọn họ uống rượu, huống chi bây giờ Phong Lăng còn say bí tỉ.
Nhìn bộ dạng hiện tại của Phong Lăng, mềm nhũn như bùn nằm vật trên sofa, nào còn chút phong thái của thiếu gia Phong ngày thường.
Giang Bắc bèn gọi điện cho Giang Đường.
Nhờ chị đến đón Phong Lăng.
Sau khi cúp máy, Liễu Tiệm Ly hỏi: “Chị Giang Đường sẽ đến chứ?”
Giang Bắc đáp: “Chắc chắn.”
Chị đã đồng ý thì nhất định sẽ đến.
Liễu Tiệm Ly khựng lại một chút rồi nói: “Lâu lắm rồi mình chưa gặp chị Giang Đường.”
Lần gặp trước hình như cũng gần một năm rồi.


Giang Đường đến nơi, tìm đúng phòng rồi đẩy cửa bước vào. Vừa vào, cô đã thấy Phong Lăng nằm dài trên sofa, còn những người khác thì ai chơi việc nấy, chẳng ai buồn để ý đến anh.
Đúng là những người anh em tốt.
Mọi người thấy Giang Đường xuất hiện đều khựng lại. Người đang hát ngừng hát, người đang uống cũng đặt ly xuống, đồng loạt nhìn về phía cô.
Liễu Tiệm Ly và Thời Trì Sinh đã rất lâu không gặp Giang Đường.
Họ cảm thấy cô còn đẹp hơn trước.
Trước đây đã như tiên nữ, bây giờ là một tiên nữ xinh đẹp đến mức khiến người ta không rời mắt nổi. Một thằng lông bông như Phong Lăng thật sự không xứng với cô.
Đây là lần đầu tiên Bạch Lãng Nguyệt gặp Giang Đường, trước kia anh chỉ nghe Giang Bắc nhắc đến.
Hồi đó Giang Bắc luôn nói chị mình xinh đẹp, ưu tú thế nào. Anh còn nghĩ mình gặp không biết bao nhiêu người đẹp rồi, Giang Đường thì đẹp đến đâu được nữa?
Không ngờ cô thật sự đẹp đến vậy. Hơn nữa còn mang vẻ quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành, thứ mà những cô gái mười tám đôi mươi quanh họ hoàn toàn không thể sánh được.
Tim Bạch Lãng Nguyệt bất giác đập nhanh hơn.
Chị Giang Đường thật sự quá đẹp. Chỉ lặng lẽ đứng ở cửa, ánh mắt lướt qua mọi người đã đủ khiến người ta cảm nhận được phong thái quyến rũ và sức hút khó cưỡng.
“Chị.”
Giang Bắc lên tiếng chào.
“Chị Giang Đường.”
Liễu Tiệm Ly và Thời Trì Sinh cũng vội chào theo.
“… Chị.”
Bạch Lãng Nguyệt chần chừ một chút rồi cũng gọi.
Giang Đường mỉm cười, khẽ gật đầu, “Ừm.”
Cô bước vào, ngồi xuống cạnh Phong Lăng rồi nhìn Giang Bắc hỏi: “Các em chuốc rượu cậu ấy à?”
Không thể nào chỉ mình Phong Lăng say đến bất tỉnh, còn tất cả những người khác đều chẳng hề hấn gì.
Mấy người đều thoáng lộ vẻ chột dạ.
Chỉ có Giang Bắc là mặt không đổi sắc đáp: “Không có.”
Quả thật anh không trực tiếp chuốc Phong Lăng.
Chỉ là, không ngăn người khác chuốc mà thôi.
Những người còn lại đều im lặng, đặc biệt là Liễu Tiệm Ly và Thời Trì Sinh. Ánh mắt lảng tránh, vẻ mặt ngượng ngùng, hết nhìn trần nhà lại nhìn sàn nhà, nhìn đâu cũng được, chỉ không dám nhìn Giang Đường.
Giang Đường lập tức hiểu ra, chỉ khẽ cười.
Cô không hỏi thêm nữa, ngồi cạnh Phong Lăng, cô dịu dàng ghé sát nói nhỏ: “Phong Lăng, chị đến đón cậu rồi. Chúng ta về nhà nhé.”
Phong Lăng không nhúc nhích, cũng không đáp lời.
Anh đã say đến bất tỉnh.
Giang Đường bấm chuông gọi nhân viên. Sau khi nhân viên KTV đến đỡ Phong Lăng, cô chào tạm biệt Giang Bắc và mọi người rồi rời đi.
“Chị Giang Đường thật sự thích Phong Lăng!”
Liễu Tiệm Ly nhíu mày nói.
Phong Lăng say thành thế này, chị chẳng những không nổi giận mà còn đích thân đến đón.
Nếu không phải thích thì còn là gì nữa?
Đổi lại là người phụ nữ khác, có khi đã mặc kệ cho cậu ta say chết ở ngoài rồi, biết đâu còn tiện đường thừa kế tài sản.
Giang Bắc không nói gì.
Thích sao?
Đúng là chị anh đã nói như vậy với anh.
Nhưng những gì chị thể hiện lại dường như không phải thế.
Tuy chị đích thân đến đón Phong Lăng, giọng nói cũng rất dịu dàng, nhưng… Anh không hề nhìn thấy sự xót xa trong mắt chị.
Nếu chị anh thật sự yêu Phong Lăng, thấy anh say đến mức này, chắc chắn sẽ lo lắng và đau lòng.
Nhưng chị anh thì không.
Nhiều năm trước, anh từng tận mắt chứng kiến dáng vẻ chị yêu một người thật lòng.
Vì thế anh rất dễ phân biệt được rốt cuộc chị anh có yêu Phong Lăng hay không.
Chị anh không yêu Phong Lăng.
Vậy thì cuộc hôn nhân này không phải vì như chị ấy nói là do thích, mà còn có nguyên nhân khác.
Có phải việc làm ăn của nhà họ Giang thật sự gặp vấn đề rồi không? Cho nên chị anh mới phải hy sinh hạnh phúc của mình, gả cho một người đàn ông mình không yêu để đổi lấy sự giúp đỡ của nhà họ Phong?
Phải chăng chị ấy và ba mẹ đều đang giấu anh?
Giang Bắc mang đầy tâm sự.
Có lẽ… Anh không thể tiếp tục sống mấy ngày như trước đây nữa rồi.


Giang Đường đưa Phong Lăng về nhà, bảo vệ trong biệt thự đỡ anh về phòng, còn cô dặn người làm nấu canh giải rượu.
Ông cụ Phong nhìn cháu trai đang nằm bẹp trên giường như một vũng bùn, sắc mặt vô cùng khó coi.
Đúng là đồ vô dụng, bùn nhão không thể trát tường.
Ông đã tìm cho nó một cô vợ vừa xinh đẹp vừa chu đáo như thế, vậy mà nó không biết ở nhà với vợ, lại chạy ra ngoài tụ tập với đám bạn rồi uống đến say mềm.
Sao ông lại có một đứa cháu chẳng nên thân như vậy chứ?
“Con đi đón nó làm gì? Cứ để nó say chết ở ngoài luôn đi.”
Ông cụ Phong tức giận nói.
Giang Đường mỉm cười dịu dàng, “Ông nội, hôm nay A Lăng tụ tập với bạn bè. Anh ấy là chú rể mới cưới, nên mọi người mới ép uống thêm vài ly thôi.”
Giang Bắc đã gọi cô đến đón Phong Lăng, vậy chứng tỏ cả nhóm bạn của anh đều đã biết chuyện cô và Phong Lăng kết hôn.
Chú rể mới cười bị chuốc rượu cũng là chuyện bình thường.
Ông cụ Phong khẽ nhíu mày.
Giang Đường mỉm cười nói tiếp: “Con biết ông nội lo cho sức khỏe của A Lăng. Ông yên tâm, đợi ngày mai anh ấy tỉnh rượu, con sẽ nhắc anh ấy sau này uống ít lại, để người trong nhà khỏi phải lo.”
Ông cụ Phong nhìn Giang Đường. Người vợ mà ông chọn cho A Lăng… Quả thật quá tốt.
Trưởng thành, dịu dàng, hiểu chuyện, lại còn chu đáo.

Chương trước đó Chương tiếp theo