Chương 28
Mạnh Vũ lẳng lặng cúi đầu ăn cơm, Sở Tu Cẩn nói với cô: “Nếu em ngại, anh sẽ suy xét lại.”
“Em có gì đâu mà ngại? Chuyện của em và anh ta đã qua rồi.”
“Ừm, tối mai, đúng giờ anh sẽ cho người đến đón em.”
Tiệc rượu của Tiêu Tề tổ chức, để tránh bị nghi ngờ, cô chọn lễ phục bảo thủ, trang điểm cũng khá mờ nhạt. Mạnh Vũ lên xe, có lẽ Sở Tu Cẩn cũng rất hài lòng với cô, khen cô.” “Hôm nay rất đẹp.”
“Cảm ơn.”
Tại một khách sạn năm sao ở thành phố Yên, Bàng Đại Lĩnh Hàng đã thuê toàn bộ khách sạn, rất khí thế.
Những người đến hôm nay đều là người của chi nhánh thành phố Yên của Bàng Đại Lĩnh Hàng và tập đoàn Bắc Việt, Mạnh Vũ thấy Cúc Mỹ Thiến cũng có mặt.
Tiêu Tề đang nói chuyện với người bên cạnh, thư ký đi tới, thì thầm vài câu vào tai anh, anh vô thức nhìn về phía cửa, quả nhiên nhìn thấy Mạnh Vũ đang nắm tay Sở Tu Cẩn đi về phía anh.
Hôm nay, Tiêu Tề ăn mặc rất trang trọng, toàn thân âu phục, ôm trọn vóc dáng hoàn mỹ.
Mạnh Vũ vẫn còn nhớ ngày đó, khi Tiêu Tề đột nhiên xuất hiện tỏ tình với cô, anh cầu xin cô đừng đi, anh ôm cô khóc, đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy Tiêu Tề thất lễ.
Tiêu Tề trước mặt vẫn lạnh lùng bình tĩnh như trước, nhưng khi gặp Mạnh Vũ thì không có biểu cảm gì, sóng gió trong lòng đã được xoa dịu rồi, khi thấy anh không có bất kỳ gợn sóng nào cả, đối với anh không có yêu hay hận gì cả.
Tiêu Tề bước lên phía trước chào hỏi hai người, “Anh Sở.”
Ánh mắt anh rơi trên người Mạnh Vũ, ánh mắt rất bình tĩnh, “Cô Sở.”
Mạnh Vũ gật đầu đáp lại.
Tiêu Tề định thu hồi ánh mắt, nhưng lại vô tình quét qua chiếc đồng hồ trên tay Mạnh Vũ, anh để ý thấy trên tay Sở Tu Cẩn cũng có một cái có kiểu dáng tương tự, ánh mắt tối sầm lại một lát, nhưng sau đó liền trở lại bình thường, anh nói với Sở Tu Cẩn: “Mấy bản vẽ chủ tịch Sở cho người đưa tới có vài vấn đề, tôi có cho người sửa lại chút rồi, lần sau sẽ gửi lại cho chủ tịch Sở xem qua.”
Sở Tu Cẩn gật đầu: “Được, làm phiền giám đốc Tiêu rồi.”
Cả hai đều rất khách sáp.
Mạnh Vũ không thể xen vào, cô có chút xấu hổ đứng đó, vì vậy cô nói với Sở Tu Cẩn: “Em đi ăn chút gì đó, em hơi đói rồi.”
Sở Tu Cẩn gật đầu: “Đi đi.”
Mạnh Vũ đi đến khu vực ăn uống, tùy tiền lấy một ít điểm tâm, cô tìm được chỗ rồi chuẩn bị ăn, chỗ ngồi đối diện có nhiều người hơn, cô ngẩng đầu nhìn lên, người đó cười ngọt ngào với cô, “Chị dâu.”
Là Cúc Mỹ Thiến.
Bây giờ Cúc Mỹ Thiến đang làm việc ở Bắc Việt, vì vậy cô ấy có thể đến tham gia tiệc cũng không có gì lạ.
Mạnh Vũ mỉm cười đáp lại cô.
“Chị dâu rất thích ăn bánh ngọt sao?”
Cô chỉ vào chiếc bánh choco lava trên đĩa của Mạnh Vũ, Vũ, Mạnh Vũ nói: “Khá thích.”
Cúc Mỹ Thiến nói: “Hình như bánh này được làm rất giới hạn, nếu chị dâu thích, em cho chị cái này luôn.”
Đúng là được làm với số lượng hạn chế, khi Mạnh Vũ lấy chỉ có hai cái, cho nên cô xấu hổ chỉ lấy một cái.
Nhìn cái bánh mà cái bánh mà Cúc Mỹ Thiến đặt trên đĩa, Mạnh Vũ nói: “Không cần, buổi tối, chị không muốn ăn nhiều đồ ngọt quá, một cái là đủ rồi.”
Cô đặt bánh trở lại đĩa và nói: “Chị khách sáo quá rồi.”
Cúc Mỹ Thiến không ép buộc nữa.
Hai người im lặng ăn một lúc, Cúc Mỹ Thiến lại hỏi cô: “Anh họ em đối xử tốt với chị không?”
Mạnh Vũ nói: “Anh ấy đối xử với chị rất tốt.”
“Vậy sao hai người…lại chia phòng ngủ?”
Mạnh Vũ ngẩng đầu nhìn cô, Cúc Mỹ Thiến nói: “Em biết hai người chia phòng ngủ, không cần gạt em.”
Đã bị cô ấy nhìn ra, Mạnh Vũ cũng không giỏi giấu diếm, cô nói: “Đại khái là anh Sở muốn cho chị chút không gian để thích ứng, dù sao khi chị gả cho anh ấy cũng chưa quen với anh ấy lắm.”
Cúc Mỹ Thiến gật đầu, đột nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm: “Có phải vì cô gái đó không?”
Mặc dù cô nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng Mạnh Vũ ngồi đối diện cô vẫn nghe thấy, cô vội vàng hỏi: “Cô gái nào?”
Cúc Mỹ Thiến..”…”
Dường như Cúc Mỹ Thiến nhận ra rằng cô đã vô tình nói sai, xấu hổ nói: “Không… Không có gì.”
Tuy nhiên, khơi dậy hứng thú của Mạnh Vũ rồi, cô lại hỏi: “Em nói anh Sở vì cô gái kia thế nào?”
Cúc Mỹ Thiến do dự một lúc, cuối cùng nói: “Anh họ em rất thích một cô gái.”
Mạnh Vũ: “…”
Mạnh Vũ vô thức nhìn về phía Sở Tu Cẩn, anh vẫn đang nói chuyện với Tiêu Tề, hai người dường như đang nói chuyện rất ăn ý, bầu không khí giữa hai người cũng không hề lúng túng chút nào.
Người chồng đang đối mặt với bạn trai cũ của vợ lại có thể bình tĩnh và tự nhiên như vậy…
Hóa ra anh Sở có người mình thích rồi, anh chưa bao giờ nói với cô, cô cũng không hỏi về quá khứ của anh. Lúc này, Mạnh Vũ phát hiện mình không biết gì về Sở Tu Cẩn cả. Là chồng cô, cô chỉ nghe về quá khứ của anh qua những tin đồn, cô chưa bao giờ thật hiểu rõ cả.
Mạnh Vũ hỏi lại.”Em biết cô gái kia là ai không?”
Cúc Mỹ Thiến lắc đầu: “Em không biết nữa, với cũng chưa từng gặp. Nhưng có một lần, em không cẩn thận làm rơi cái hộp anh ấy rất quý xuống đất, anh ấy tức giận đến nỗi suýt chút nữa đã bóp chết em. Lúc đó, em nghĩ đó là thứ rất quan trọng, sau đó em nghe anh ấy nói, đồ trong hộp là của cô gái đó đưa cho anh ấy.”
Vậy thì anh phải rất thích cô gái đó, nếu không thì làm sao anh có thể bóp cổ ai đó đến suýt chết vì người ta vô tình làm rơi món đồ đó xuống đất chứ.
Thấy cô cúi đầu không lên tiếng, Cúc Mỹ Thiến nắm tay cô an ủi: “Không sao, vẫn còn thời gian, từ từ anh ấy sẽ quên.”
Mạnh Vũ mỉm cười, rút tay ra khỏi tay cô, “Chị đi vệ sinh.”
Mạnh Vũ đi vệ sinh xong, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, nét mặt tinh tế và dịu dàng. Lời nói của Cúc Mỹ Thiến khiến cô cảm thấy có một cảm giác phức tạp khó tả. Sở Tu Cẩn thật sự có người mình thích. Cô nhớ lại lúc trước đã từng nhìn thấy anh và ảo tưởng về một mối tình ngọt ngào, may mà cô không nói ra điều đó, nếu không sẽ xấu hổ lắm.
Mạnh Vũ lau khô tay rồi đi ra, bởi vì cô đang nghĩ đến chuyện bối rối trong lòng, cô không để ý đến có một người đứng ở góc tường, cho đến khi người đó ngăn cô lại.
“Mạnh Vũ.”
Mạnh Vũ quay đầu lại nhìn, thấy Tiêu Tề từ trong góc đi ra.
“Sao anh lại ở đây?”
Mạnh Vũ có trạng thái phòng ngự tự nhiên đối với anh, ánh mắt Tiêu Tề tối sầm lại. Trong không gian nhỏ không tiếng động, ánh mắt rơi vào trên người cô.
Dường như Tiêu Tề hơi gầy trên người có cảm giác lạnh lẽo, ánh mắt trở nên sắc bén, Mạnh Vũ không thoải mái lắm với ánh mắt này, vì vậy cô hỏi lại.”Anh có chuyện gì sao?”
Cuối cùng Tiêu Tề cũng lên tiếng: “Dạo này em sống thế nào?”
“Tôi rất tốt, cảm ơn anh đã quan tâm.”
Nói xong, cô xoay người rời đi, Tiêu Tề cũng không ngăn cản cô nữa.
Tiêu Tề cứ nhìn cô rời đi, khi tỉnh táo lại, anh phát hiện một người khác đang đi từ hành lang lại gần. Tiêu Tề biết đây là giám đốc thiết kế mới của Bắc Việt.
“Giám đốc Tiêu.”
Cúc Mỹ Thiến chào hỏi.
“Giám đốc Cúc.”
“Anh Tiêu là bạn trai mối tình đầu của cô Sở sao?”
Tiêu Tề cau mày nhìn cô, khuôn mặt lạnh lùng của anh rõ ràng là bị xúc phạm nên không vui, “Nếu giám đốc Cúc đến tìm tôi thảo luận về bản thiết kế thì tôi sẵn sàng lắng nghe, nếu muốn nói đến việc riêng, tôi cũng có thể nói với cô, tôi không có hứng thú.”
Tiêu Tề xoay người muốn rời đi, nhưng Cúc Mỹ Thiến lại nói: “Tôi không nói lời vô nghĩa với giám đốc Tiêu đâu, tôi tới là muốn nói cho giám đốc Tiêu biết về chyện kết hôn của anh Sở và cô Sở.”
Tiêu Tề dừng lại, “Chuyện kết hôn?”
“Đúng vậy, dù họ đã kết hôn nhưng đến bây giờ vẫn không ở cùng phòng.”
Tiêu Tề: “…”
Tiêu Tề nghĩ đến lần cuối cùng đến căn hộ của cô, thấy cô và Sở Tu Cẩn xuất hiện cùng nhau ở đó, khi đó, Sở Tu Cẩn vẫn còn cởi trần.
Tiêu Tề nói: “Cô nói nhảm gì đó?”
“Tôi không nói nhảm, tôi đến nhà họ vô tình phát hiện, cô Sở cũng chính miệng thừa nhận rồi.”
Vẻ mặt Tiêu Tề nhất thời có chút phức tạp.
Mạnh Vũ trở lại bữa tiệc, Sở Tu Cẩn đang nói chuyện với người khác, Mạnh Vũ đi tới, Sở Tu Cẩn nhìn thấy cô, thấp giọng hỏi: “Em ăn xong chưa?”
“Ăn xong rồi.”
“Vậy là tốt rồi.”
Anh quay đầu lại tiếp tục nói chuyện với người đó.
Mạnh Vũ lẳng lặng nhìn người đàn ông bên cạnh, một tay đút vào túi quần, tay còn lại cầm ly rượu nói chuyện với mọi người. Bộ đồ cao cấp ngoan ngoãn quấn lấy dáng người của anh, anh giống như một bảo vật cao quý vô giá được trang trí cẩn thận, nhưng không giống như bảo vật, anh không chỉ tồn tại để người ta thưởng thức, anh còn có sự sâu sắc, anh là một cao ngạo không chịu khinh thường.
Cuối cùng, loại con gái nào mà có thể khiến anh thích đến như vậy?
Sở Tu Cẩn nhận ra Mạnh Vũ đang nhìn mình, anh nhân lúc không nói chuyện thì hỏi cô: “Có chuyện gì vậy? Trên người anh có gì không ổn sao?”
Mạnh Vũ lắc đầu, “Không phải, mọi thứ trên người anh Sở đều rất hoàn hảo. Em chỉ tò mò, anh Sở sẽ thích kiểu con gái thế nào.”
“Hửm?”
Hình như hỏi vấn đề riêng tư như vậy thì có vẻ hơi mạo muội, nhưng cô thật sự quá tò mò, hỏi rồi cũng không thể thu lại.
“Anh Sở có thích cô gái nào không?”
Cô hỏi lại.
Anh hơi nheo mắt nhìn cô, nhấp một ngụm rượu vang đỏ rồi nói: “Anh đã kết hôn rồi, sẽ không thích bất kỳ cô gái nào nữa.”
Mạnh Vũ: “…”
Câu trả lời này đúng là không có chỗ nào sai cả. Nói cách khác, bây giờ anh không còn thích cô gái đó nữa sao? Không hiểu sao, tâm trạng của Mạnh Vũ trở nên tốt hơn, thật ra, Mạnh Vũ vẫn muốn hỏi anh thích ai trước khi kết hôn, nhưng suy cho cùng, vẫn không nói ra được.
Không phải ai cũng có quá khứ sao? Không phải cô cũng có quá khứ, anh Sở cũng không bận tâm đến quá khứ của cô sao? Đã kết hôn rồi thì an phận thủ thường, như vậy, cô cần gì phải lo chuyện trước khi kết hôn của anh nữa.
Cho nên Mạnh Vũ không hỏi nữa.
Tuy nhiên, Sở Tu Cẩn đột nhiên quay đầu lại, nói bên tai cô: “Không có gì phải giấu diếm, thậm chí trước khi kết hôn, anh còn chưa từng yêu đương nữa.”
Sự ngạc nhiên trước câu nói này thậm chí còn lớn hơn cả cảm giác ấm áp khi anh nói vào tai cô, cô nghi ngờ nhìn anh, đồng thời nhỏ giọng hỏi: “Anh chưa từng yêu đương sao?”
Sở Tu Cẩn nói: “Từ khi sang Đức, anh bận học, học xong thì bận rộn với công ty, anh loay hoay không có thời gian nghĩ đến chuyện của riêng mình.”
Câu trả lời của anh nằm ngoài dự liệu của cô, cô nhìn khuôn mặt anh, với vẻ ngoài như vậy, chắc chắn không thiếu được nhiều cô gái yêu thích, có lẽ anh và cô chênh lệch tuổi không nhiều. Một người đàn ông 28 tuổi mà lại chưa từng yêu đương sao?
Vậy anh chỉ yêu đơn phương cô gái đó thôi sao?
“Anh không gạt em chứ?”
“Sao anh phải gạt em?”
Hình như cũng đúng, anh cũng không cần phải gạt cô.
Chưa từng yêu đương, tức là mối tình đầu của anh vẫn còn đó, Mạnh Vũ thật sự cảm thấy có chút kích động, cảm giác sẽ có chuyện gì xảy ra?
Chương trước đó Chương tiếp theo
nhỏ Cúc quay xe ác vậy T-T