Thoát Khỏi Nam Thần, Gả Vào Hào Môn – Chương 41

Chương 41

Ha ha, là cô ấy quá ngây thơ, trình độ lưu manh của tên này luôn vượt xa trí tưởng tượng của cô.
Cởi quần ra để anh nhìn chằm chằm sao? Cô còn mặt mũi nào nữa!
Cô trêu đùa không nổi rồi sao? Cô không chơi nổi rồi?
Có lẽ anh đã đoán được cô sẽ hành động, cô chuẩn bị rời khỏi lòng anh thì anh túm lấy cô.
“Em muốn đi đâu?”
“Em thưởng thức xong rồi, em còn có việc làm nên đi trước.”
Sở Tu Cẩn cười lạnh: “Sao lại có người thế này?”
Mạnh Vũ giả vờ không biết, hỏi: “Em thế nào?”
“Thưởng thức xong rồi bỏ chạy, chỉ biết ăn không chịu trả tiền? Vừa trêu đùa vừa lẳng lơ, nói *** lại không cho.”
Mạnh Vũ “…”
Anh chàng này…Tại sao lại nói nhiều lời thô tục như vậy?!!!
Mặt Mạnh Vũ lập tức đỏ lên. Lúc này, Mạnh Vũ thật sự muốn cắn đứt lưỡi của mình, ai bảo cô hào phóng nói anh cứ là chính mình, có thể tùy ý giở trò lưu manh trước mặt cô?
Anh đúng là không còn chút khách sáo nào, thành thật hết mức luôn.
A a a a, trả chú Sở nho nhã lịch sự, ôn tồn lễ độ cho cô!
Tuy nhiên, anh Sở hoàn toàn không nghe được tiếng lòng của cô, ôm cô đi về phía giường.
Không lâu sau khi tham gia hội thảo với Bàng Đại Lĩnh Hàng, Sở Tu Cẩn nhận được lời mời từ Kỷ Nhã, mời anh và Mạnh Vũ đến thành phố Hải để tham gia lễ cắt băng khánh thành hợp tác giữa hai công ty.
Sở Tu Cẩn đã quyết định sử dụng Khang Hoa làm nhà máy, sau này, một số linh kiện nhỏ quan trọng trong ô tô của Bắc Việt, ví dụ như má phanh và miếng cách nhiệt, sẽ được Khang Hoa sản xuất, trong khi những bộ phận kỹ thuật cao hơn, chẳng hạn như động cơ, được sản xuất bởi chính Bắc Việt.
Buổi lễ cắt băng khánh thành diễn ra vào buổi sáng, Sở Tu Cẩn chịu trách nhiệm cắt băng khánh thành trên sân khấu, còn Mạnh Vũ chịu trách nhiệm quay phim cho anh ở hậu trường. Sau khi cắt băng khánh thành, Kỷ Nhã đặc biệt tổ chức tiệc chào đón hai vợ chồng.
Bữa tiệc chào mừng được tổ chức tại nhà của Kỷ Nhã, rất nhiều người nổi tiếng từ thành phố Hải đã đến, vì vậy khung cảnh khá náo nhiệt.
Sở Tu Cẩn và Mạnh Vũ, được đích thân Kỷ Nhã và chồng cô là Lục Vân Sâm chào đón, đang trò chuyện vui vẻ, thì một người giống như quản gia đột nhiên bước đến, nói vào tai Kỷ Nhã chuyện gì đó, nghe xong, mặt của Kỷ Nhã liền thay đổi.
Giờ phút này, sự nào nhiệt dần trở nên yên tĩnh, giống như có một loại lực lượng nào dẫn dắt họ, tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa.
Thấy một người đàn ông trẻ giống như thư ký ở cửa đẩy một chiếc xe lăn từ từ đến gần, một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trên xe lăn. Chàng trai trẻ gầy gò, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt lõm sâu, dáng vẻ ốm yếu. Nhưng dầu vậy cũng không thể che đi vẻ ngoài điển trai của anh.
Không rõ liệu đó là do tinh thần suy yếu dẫn đến mắt lõm vào hay là do bẩm sinh như vậy, ánh mắt và lông mày của anh ta sâu thẳm, mang nét đẹp đậm chất ngoại quốc.
Người đàn ông đột nhiên giơ tay lên, thư ký phía sau dừng lại, lấy nạng đặt trên xe lăn, nạng có thể thu gọn, anh giúp anh ta mở ra, giúp người đàn ông đứng dậy. Người đàn ông chống nạng bước đến chỗ Sở Tu Cẩn và những người khác.
Khi đến gần hơn, anh liếc nhìn Kỷ Nhã với vẻ mặt trách móc, “Tại sao không thông báo cho anh biết có khách quý đến nhà?”
Kỷ Nhã nói: “Anh dưỡng bệnh, em không muốn quấy rầy anh, không nghỉ dưỡng cho tốt, đến đây làm gì?”
Người đàn ông nói, “Đương nhiên là đến để chào hỏi khách quý rồi.”
Mạnh Vũ đã đoán được người đàn ông này là anh trai của Kỷ Nhã, nhưng nhìn biểu cảm của Kỷ Nhã, có vẻ như cô không muốn anh trai mình đến. Cô nhớ lần trước cùng cô ấy đi trượt tuyết, Kỷ Nhã trượt tuyết rất tốt, khi đó cô ấy nói với họ rằng cô ấy được anh trai dạy trượt tuyết.
Cô còn cho rằng hai người họ có mối quan hệ khá tốt.
“Xin chào chủ tịch Sở, tôi là Kỷ Huân, ngưỡng mộ đã lâu.”
Kỳ Huân vươn tay về phía Sở Tu Cẩn.
Sở Tu Cẩn duỗi tay ra bắt tay anh, nói: “Giám đốc Kỷ, hân hạnh được gặp.”,
Sở Tu Cẩn lại giới thiệu Mạnh Vũ với Kỷ Huân, Kỷ Huân gật đầu với cô, Mạnh Vũ cũng gật đầu đáp lại.
“Anh Sở và cô Sở đi đường vất vả rồi, nếu trong nhà đón tiếp không chu đáo thì nhất định phải cho tôi biết đó.”
Sở Tu Cẩn nói: “Không đâu, giám đốc Kỷ nhỏ chuẩn bị rất chu đáo.”
Kỷ Huân quay đầu nhìn Kỷ Nhã, sờ đầu cô, “Không tệ, Nhã Nhã trưởng thành rồi.”
Tuy nhiên, Mạnh Vũ nhận thấy rằng khi bàn tay của Kỷ Huân chạm vào đầu Kỷ Nhã, mặc dù trên mặt cô ấy vẫn cười, nhưng trong mắt cô ấy lại có một sự chán ghét.
Mạnh Vũ cảm thấy Kỷ Huân và Sở Tu Cẩn có cảm giác như anh hùng cùng chung chí hướng, hai người nói chuyện rất ăn ý.
“Tôi nghe nói gần đây công ty của anh đã ra mắt một chiếc xe thông minh hợp tác với Bàng Đại Lĩnh Hàng, chúc mừng chủ tịch Sở.”
Sở Tu Cẩn nói: “Cảm ơn. Nhưng giám đốc Kỷ thấy dự án này thế nào?”
Kỷ Huân nói: “Hiện tại, không có quốc gia nào trên thế giới đưa xe thông minh vào sử dụng thực tế, điều đó chứng tỏ rằng có rất nhiều không gian để phát triển, nếu đất nước chúng ta có thể nghiên cứu thành công, tất nhiên đó là một bước đột phá quan trọng. Tuy nhiên, trí tuệ nhân tạo vẫn còn nhiều vấn đề, ví dụ như nhân viên, sản xuất ô tô thông minh thì sẽ có nhiều nhân viên bị sa thải, đến lúc đó chủ tịch Sở phải quan tâm đến những nhân viên bị sa thải, giúp cho họ nhưng vẫn phải đóng góp cho lợi ích của xã hội.”
Sở Tu Cẩn gật đầu: “Anh Kỷ nói rất đúng.”
Có Kỷ Huân ở đây, Kỷ Nhã và Lục Vân Sâm dường như không xen vào. Một số người có khả năng như vậy, mọi việc với người đó đều rất luận lợi, trời sinh người đó có khả năng thu hút, người đó vừa xuất hiện thì đối phương không thấy được người khác nữa.
Kỷ Huân và Sở Tu Cẩn đều là loại người như vậy, vì vậy hai người họ trò chuyện vô cùng ăn ý.
Hơn nữa, Kỷ Huân cũng xem xét vấn đề rất toàn diện, Mạnh Vũ thấy rằng Sở Tu Cẩn dường như rất tán thưởng anh ta.
“Mạnh Vũ, lần trước tôi đã nói sẽ chuẩn bị một món cảm ơn cho cô, cô theo tôi, tôi đưa cho cô.”
Kỷ Nhã đột nhiên hướng về phía Mạnh Vũ nói.
“Cô khách sao quá rồi, còn quà cảm ơn gì nữa chứ?”
“Cũng mua xong rồi, cô không lấy tôi sẽ buồn đó.”
Mạnh Vũ nhìn Sở Tu Cẩn, Sở Tu Cẩn gật đầu với cô, Mạnh Vũ cùng Kỷ Nhã rời đi, trước khi Kỷ Nhã rời đi, cô đặc biệt bảo Lục Vân Sâm chào hỏi khách, nhưng cô không nói gì với Kỷ Huân hết.
Xem ra quan hệ giữa hai anh em không được tốt lắm, Mạnh Vũ càng cảm thấy kỳ lạ hơn.
Mạnh Vũ đi theo Kỷ Nhã ra sân sau, sân sau của nhà Kỷ Nhã rất lớn, bởi vì hôm nay có một bữa tiệc, sân sau được thắp sáng khắp nơi, trông rất sống động.
Trên đường đi, hai người gặp một cô gái đang mang trái cây đến đại sảnh, khi Kỷ Nhã nhìn thấy liền nói: “Cô không cần làm mấy chuyện này, nghỉ ngơi cho tốt đi, để người giúp việc làm mấy chuyện này là được rồi.”
Nụ cười của cô gái rất ngọt ngào, “Mọi người đều bận, em cứ nghỉ ngơi hoài thì sao coi được? Vả lại em cũng không cần làm gì, làm chút việc này vẫn được, chị Nhã Nhã cứ để em làm đi, nếu không em cũng không ngồi nghỉ ngơi không công được.”
Kỷ Nhã nói: “Vậy cô đừng quá mệt mỏi, cơ thể ngươi vừa mới tốt lên thôi, đừng để ngã bệnh nữa.”
Cô gái ngoan ngoãn đáp lời, bưng trái cây rời đi. Sau đó Mạnh Vũ hỏi cô: “Đây có phải là họ hàng của cô sao? “
Kỷ Nhã nói: “Không phải họ hàng, mấy tháng trước tôi đi chơi với Lục Vân Sâm, hôm đó trời mưa to, một cô gái đột nhiên lao ra khỏi đường, tôi suýt chút nữa đụng phải cô ấy, có lẽ cô ấy quá sợ hãi, đã trực tiếp ngất xỉu. Sau đó, khi tôi đưa cô ấy đến bệnh viện, mới biết hôm đó trong nhà cô ấy có chuyện. Cô là một đứa trẻ mồ côi và được ba mẹ nuôi nuôi dưỡng từ khi cô còn nhỏ, nhưng ba mẹ nuôi không tốt với cô ấy lắm, ba nuôi thường đánh đập cô. Sau này, tôi đưa cho ba mẹ nuôi của cô ấy một khoản tiền để đưa cô ấy về nhà, cô ấy vẫn đang học đại học, tôi cũng trả học phí cho cô ấy, nhưng cô gái đó cũng khá tốt, điểm số của cô ấy không tệ.”
Mạnh Vũ nghe vậy, không nhịn được nói: “Kỷ Nhã đúng là người lương thiện.”
Kỷ Nhã nói: “Quá khen rồi.”
Kỷ Nhã đưa Mạnh Vũ về phòng, Mạnh Vũ không ngờ món quà cảm ơn trong miệng Kỷ Nhã lại đúng là quà rất ơn nghĩa luôn.
Một viên ngọc trai có kích thước bằng nắm tay và một viên ngọc trai nước ngọt.
“Quá quý giá ròi, cô cho tôi quà như vậy sao tôi dám nhận?”
“Anh Sở đồng ý hợp tác với chúng tôi cũng có công lao của cô, thế này không có là gì đâu.”
Mạnh Vũ càng lúc càng ngại ngùng, “Thật ra tôi thật sự không làm gì cả, anh Sở đồng ý hợp tác với Khang Hoa thật sự là vì Khang Hoa hút hút anh ấy.”
“Cô đừng từ chối mà.”
Cô nhét viên ngọc trai vào tay cùng với chiếc hộp vào tay cô. Cô khăng khăng muốn tặng, Mạnh Vũ không còn cách nào khác đành phải nhận, dù sao bạn bè trao đổi quà tặng cũng là chuyện bình thường, lần này ngoại trừ việc vợ chồng Sở Tu Cẩn đến thăm, cô còn cố ý chuẩn bị một món quà, dù sao trước đó cũng đã nhận quà của Kỷ Nhã, về sau có cơ hội tặng lại cô ấy một món quà có giá trị tương đương cũng được.
Mạnh Vũ nói: “Vậy thì tôi không khách sáo nữa”
Kỷ Nhã xoa trán, nói: “Vừa rồi tôi hơi say, bây giờ hơi chóng mặt, tôi sẽ nghỉ ngơi một lát, tôi cho người đưa cô quay lại nha.”
Mạnh Vũ nói: “Không sao, tôi sẽ tự mình đi qua cũng được, cô cứ nghỉ ngơi đi.”
Kỷ Nhã nói: “Sân nhà rất lớn, tôi sợ cô sẽ bị lạc, để tôi cho người đưa cô đi đi.”
Kỷ Nhã dùng điện thoại di động để gọi cho người giúp việc, nhưng có lẽ hôm nay có rất nhiều người trong bữa tiệc, tất cả họ đều bận rộn, người giúp việc một lúc lâu sau mới đến.
Kỷ Nhã nói với Mạnh Vũ: “Đây là dì Trần, dì ấy sẽ đưa cô về.”
Hai người đi ra khỏi phòng, Mạnh Vũ nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của dì Trần, thầm nghĩ chắc dì ấy phải bỏ việc đang làm giữa chừng để đưa cô đi, cô liền nói, “Dì cứ làm việc của mình đi, tôi nhớ đường mà, tôi tự mình qua đó là được rồi.”
Ban đầu, dìTrần cũng từ chối, nhưng Mạnh Vũ cứ khăng khăng như vậy nên cũng đồng ý.
Mạnh Vũ không ngờ lại bị Kỷ Nhã nói đúng, cô lạc đường rồi. Sân nhà Kỷ Nhã quá lớn, lại có nhiều nơi giống nhau, cô cứ quẹo trái quẹo phải rồi không biết mình đi đâu nữa.
Con đường dường như ngày càng xa, thậm chí sau khi đi một lúc, cô không nhìn thấy một bóng người nào. Rõ ràng cô không nên cậy mạnh như vậy, nếu cô để người giúp việc dẫn đường, bây giờ cô đã quay lại bữa tiệc rồi.
Mạnh Vũ suy nghĩ xem có nên gọi điện thoại cho Kỷ Nhã hay không, nghĩ đến cô ấy đang nghỉ ngơi, không nên quấy rầy.
Ngay lúc Mạnh Vũ do dự, cô nhìn thấy hai bóng người đi về phía mình. Mạnh Vũ vui mừng khôn xiết, chuẩn bị hỏi đường, nhưng cô nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn.
Sân sau của nhà họ Kỷ được thiết kế như khu vườn cổ, có nhiều hon non bộ và hoa mận, lúc này, hoa mận và hòn non bộ đều được treo đèn màu, cho nên ít nhiều cũng cản trở tầm nhìn.
Cô nhanh chóng nhìn thấy hai người đi tới, một nam một nữ.
Cô gái chính là người cô gặp trên đường khi vừa rồi khi cô và Kỷ Nhã đi về phòng, người đàn ông kia là chồng của Kỷ Nhã, Lục Vân Sâm, lúc này hai người đang ở cạnh nhau, bàn tay của cô gái vẫn đặt trên cánh tay của Lục Vân Sâm, trông rất thân mật.
Thấy hai người càng ngày càng gần, Mạnh Vũ vội vàng né ra phía sau hòn non bộ bên cạnh. Khi hai người đến gần, Mạnh Vũ cũng nghe thấy giọng nói của bọn họ.
Cô nghe thấy Lục Vân Sâm nói: “Hôm nay trong nhà có nhiều người như vậy, em còn không an phận, cẩn thận bị người ta nhìn thấy, đến lúc Kỷ Nhã tức giận, cô ấy sẽ đuổi em đi thì phải làm sao đây?”
Cô gái không lo lắng chút nào, mỉm cười, nói “Có anh ở đây, cô ấy sẽ không đuổi em đâu đúng không? Cho dù có đuổi em đi thật em cũng không lo, anh sẽ không để em đói đâu mà.”
Giọng nói của Lục Vân Sâm tràn đầy nuông chiều, “Tiểu quỷ này.”
Cô gái nói: “Thật ra em đến tìm anh là vì có chuyện.”
“Cái gì?”
Cô gái do dự một lúc rồi mới nói: “Lần trước chúng ta làm không có biện pháp bảo vệ, sau đó em cũng không uống thuốc, em bị trễ mấy ngày rồi, em hơi lo lắng.”
Cô nghe thấy tiếng bước chân của hai người dừng lại, Lục Vân Sâm im lặng một lúc rồi mới nói: “Không uống thuốc sao? Sao giờ em mới nói cho anh biết?”
Cô gái nói: “Em không muốn uống thuốc, nó sẽ ảnh hưởng đến thân thể của em, với lại em cũng không nghĩ dễ dàng mang thai như vậy. Anh sao vậy? Em mang thai con của anh, anh không vui sao?”
Giọng nói đầy ẩn ý của Lục Vân Sâm truyền đến: “Yên Yên, tình hình bây giờ rất phức tạp, tạm thời anh không thể ly hôn với Kỷ Nhã được, em yên tâm, đến khi anh ly hôn với Kỷ Nhã, em muốn sinh bao nhiêu đứa con cũng được, biết không? Em cũng không muốn, con của chúng ta sinh ra là con ngoài giá thú mà, đúng không?”
Cuối cùng, cô gái cũng thỏa hiệp, nói: “Được rồi, nếu thật sự mang thai, em sẽ phá bỏ.”
“Được rồi, Yên Yên ngoan, sau này anh sẽ bù đắp cho em.”
Mạnh Vũ không nghe thấy âm thanh gì nữa, cô lặng lẽ thò đầu nhìn thử, vốn dĩ nghĩ hai người đã rời đi, nhưng cô vừa xem thử thì liền kinh ngạc, không biết hai người họ ôm nhau từ khi nào, Lục Vân Sâm đang cúi đầu hôn cô ta.
Mạnh Vũ vội vàng che miệng lại, mãi cho đến khi hai người họ hôn nhau đủ rồi rời đi, cô mới từ hòn non bộ bước ra.
Thật sự không được rồi, cô phát hiện chồng Kỹ Nhã giấu Kỹ Nhã hẹn hò với cô gái khác? Cô gái kia là ai chứ? Kỹ Nhã đã cứu cô ấy, cảm thông với hoàn cảnh khó khăn của cô ấy và đưa cô ấy về nhà để chăm sóc và tài trợ cho cô ấy đi học. Nhưng cô ấy lại có mối quan hệ với chồng của Kỹ Nhã?
Có nên nói với Kỷ Nhã chuyện này không? Nếu biết chuyện, có phải Kỷ Nhã sẽ rất buồn không?
Ngoài ra còn có Lục Vân Sâm, trước đây cô thấy Lục Vân Sâm đối xử với Kỷ Nhã không tệ, lúc họ đi trượt tuyết ở Thụy Sĩ, anh ta còn không ngại vạn dặm xa xôi đến tìm Kỷ Nhã.
Không ngờ rằng…
Cô đột nhiên nhớ tới những gì Hạ Hạm đã nói với cô trước đó, cô nói Lục Vân Sâm là tên cặn bã, tốt nhất một chữ cũng đừng tin.
Xem ra hai năm trước, Lục Vân Sâm và Hạ Hạm xảy ra tin đồn, lúc đó, bạn gái người mẫu của Lục Vân Sâm chạy đến khách sạn của Hạ Hạm để tự sát, nghe nói, lúc đó người mẫu đang mang thai con của Lục Vân Sâm, sau này, cô cũng quên chuyện đó được giải quyết thế nào rồi.
Mạnh Vũ đứng sững sờ một lúc, mãi cho đến khi có người giúp việc đi ngang qua nhìn thấy cô, mới đưa cô về bữa tiệc, Sở Tu Cẩn vẫn đang trò chuyện với Kỷ Huân, còn Mạnh Vũ thì đứng bên cạnh Sở Tu Cẩn, cúi đầu suy nghĩ về chuyện đó.
Một lúc sau, Lục Vân Sâm cũng quay lại, anh ta làm như không có gì, thỉnh thoảng xen vào một hai câu khi Kỷ Huân và Sở Tu Cẩn đang nói chuyện.
Không ngờ nhìn dáng vẻ của Lục Vân Sâm khá là đàng hoàng nhưng sau lưng lại làm mấy chuyện bẩn thỉu như vậy! Mạnh Vũ thấy người đàn ông này, suýt nữa đã trực tiếp mở miệng mắng.
Thứ Mạnh Vũ vừa phát hiện khiến cô quá kinh ngạc, đến mức cô không còn tâm trí tham gia bữa tiệc.
Buổi tối Kỷ Nhã đã sắp xếp một phòng cho hai người họ, sau khi trở về phòng, Sở Tu Cẩn hỏi cô: “Vừa rồi em với Kỷ Nhã ra ngoài có chuyện gì xảy ra à? Em thấy sắc mặt của em không tốt lắm.”
Mạnh Vũ suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nói cho anh biết việc cô phát hiện chuyện của Lục Vân Sâm và cô gái kia, “Anh thấy em có nên nói với Kỷ Nhã hay không?”
Sở Tu Cẩn suy nghĩ một lúc rồi nói: “Chuyện vợ chồng nhà người ra sẽ không cần người ngoài xen vào đâu, chẳng qua với tư cách là bạn bè, em muốn nói cho cô ấy cũng được, nhưng mà phải chuẩn bị trước tinh thần có thể bị Kỷ Nhã oán trách, có thể cô ấy không muốn biết những chuyện này, hoặc là cô ấy đã sớm biết rồi.”
Mạnh Vũ “…”
Kỷ Nhã đã biết và dễ dàng tha thứ cho chồng mình và cô gái kia sao? Nhưng nếu Kỷ Nhã không biết, cô thấy mà không nói với Kỷ Nhã, như vậy giống như xem Kỷ Nhã là đồ ngốc, để chồng và cô gái kia vụng trộm yêu đương sau lưng cô ấy thì có sao không?.
Sau khi suy nghĩ lại, cuối cùng Mạnh Vũ quyết định nói với Kỷ Nhã.
“Sao em quan tâm đến chuyện của người khác vậy? Có tinh lực nghĩ chuyện này không bằng quan tâm đến bản thân đi.”
Sở Tu Cẩn lại nói với cô.
Mạnh Vũ chống cằm, nhìn người đàn ông ngồi đối diện, “Quan tâm đến bản thân, chú Sở có ý tưởng nuôi tình nhân bên ngoài sao?”
Sở Tu Cẩn nói: “Trước khi kết hôn với em anh vẫn còn là trai tân, anh ngây thơ như vậy sao có thế là loại đàn ông nuôi tình nhân bên ngoài chứ?”
Mạnh Vũ “…”
Ngây thơ? Sai trái vậy mà anh cũng nói, anh có liên quan gì đến ngây thơ, cô cảm thấy háo sắc thì còn nghe được hơn.
Mạnh Vũ không lên tiếng, chỉ chống cằm nhìn chằm chằm anh, khuôn mặt đẹp trai của chồng cô đúng là nhìn hoài không chán.
“Nhìn anh làm gì?”
Anh hỏi.
Mạnh Vũ cười nói: “Anh đến đây.”
Lời nói của cô có giọng điệu ra lệnh, đường đường là chủ tịch Bắc Việt mà lại ngoan ngoãn vậy sao?
Anh đang uống trà, nhưng khi nghe vậy, anh thật sự đặt tách trà xuống, ngoan ngoãn đi đến trước mặt cô, anh đứng cao, hai tay đút trong túi, nhìn cô từ trên xuống dưới, “Bảo anh qua đây làm gì?”
Mạnh Vũ nheo mắt cười với anh, anh thật ngoan, cô nghĩ.
“Tất nhiên là để kéo gần khoảng cách, thưởng thức vẻ đẹp của anh.”
Mạnh Vũ nói với anh.
“Ồ?”
Anh hơi nhíu mày, “Lại muốn thưởng thức?”
Mạnh Vũ nghĩ đến lần trước, vì “thưởng thức” mà dẫn đến “thảm kịch”, bởi vì cô nhìn chằm chằm vào anh ở hội thảo một lúc, sau đó anh lấy lý do thưởng thức mà gây ra hậu quả khủng khiếp.
Nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, Mạnh Vũ cảm thấy mặt mình nóng rát, cô cúi đầu không nhìn anh nữa, “Lần này thật sự chỉ là đơn thuần thưởng thức thôi.”
Sở Tu Cẩn không trả lời, anh hơi cúi người xuống, hai tay đặt trên tay vịn vòng quanh cô. Anh đột ngột đến gần, Mạnh Vũ vô thức lui lại, đầu tựa vào ghế, không còn đường lui, nhưng khuôn mặt anh lại ép hết cỡ, anh không dừng lại cho đến khi chuẩn bị đuổi kịp cô. Khuôn mặt anh kề sát trong gang tấc, hai hơi thở cùng hòa quyện.
Mạnh Vũ nhìn khuôn mặt đẹp trai đến gần của anh, vô thức hỏi: “Anh muốn làm gì?”
Anh cười nói: “Anh muốn làm.”
“Anh…”
Mạnh Vũ thật sự bó tay với anh, lời nói của anh đơn giản mà vẫn thô tục như vậy, cô véo vai anh một cái, “Sao anh lại đùa giỡn lưu manh với người ta?”
Sở Tu Cẩn càng cười nhiều hơn, bổ sung: “Để làm.”
Mạnh Vũ “…”
Sở Tu Cẩn lại nói: “Anh nói anh muốn làm việc cũng không được sao? Sao lại là anh đùa giỡn lưu manh với em? Khôg ngờ em lại cắt câu lấy nghĩa, cả ngày trong đầu em nghĩ chuyện gì vậy?”
Mạnh Vũ thật sự tức giận, làm sao có thể có người như vậy, rõ ràng anh cố ý làm cho người ta nghĩ khác đi mà, đúng không? Bây giờ còn trách cô suy nghĩ vớ vẩn, còn anh là bông hoa thuần khiết vô tội.
Có một khoảnh khắc nào đó, Mạnh Vũ thực sự muốn liều mạng, cạnh tranh với anh để xem ai không biết xấu hổ hơn. Nhưng cô cảm thấy da mặt của mình sẽ không dày như anh, cô không thể cạnh tranh được với anh.
Không thể cạnh tranh được với anh, Mạnh Vũ quyết cắn anh một cái. Có lẽ cô đã cắn quá mạnh, anh cảm thấy đau nên nhíu mày: “Em lại cắn anh? Nghiện cắn rồi à? Sao cắn mạnh vậy? Miệng anh mà rụng mất thì lấy gì để hôn em?”
Mạnh Vũ hơi nâng cằm lên, “Không hôn được thì thôi”
“Không được, anh muốn hôn.”
Anh hung hăng, ngang ngược.
Mạnh Vũ cảm thấy anh rất đáng yêu, cô mỉm cười, ôm cổ anh, Sở Tu Cẩn lại nói “Chỉ cười thì có ích gì? Em phải bù đắp cho anh?”
“Em phải bù đắp thế nào?”
Sở Tu Cẩn nghiêng môi về phía cô, “Đây, hôn đi.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi