Thuần Phục Chồng Trẻ – Chương 46

Chương 46

Lúc này thư ký Tôn mới nhớ ra chuyện chính, gấp gáp nói: “Giám đốc, lúc quay phim dây cáp của Thời Trường Tầm bị đứt, rơi từ giữa không trung xuống, bây giờ đang ở bệnh viện, vẫn còn hôn mê bất tỉnh.”
Giang Đường lập tức ngồi bật dậy, hỏi: “Ở bệnh viện nào?”
Thư ký Tôn đọc tên bệnh viện, rồi nói thêm: “Bây giờ hot search trên các nền tảng lớn đều bùng nổ hết rồi.”
“Tôi biết rồi.”
Giang Đường nói.
Cúp điện thoại, cô liền gọi ngay cho người phụ trách phòng quan hệ công chúng của công ty, bảo người đó thông báo cho các đồng nghiệp trong phòng ngay trong đêm đến công ty tăng ca.
Thời Trường Tầm là ngôi sao nổi tiếng nhất hiện nay, bình thường nhất cử nhất động đều thu hút vô số sự chú ý. Chuyện bị thương hôn mê phải nhập viện thế này căn bản không thể giấu giếm được.
Không cần xem hot search, cô cũng thừa biết trên mạng bây giờ đang là một trận gió tanh mưa máu nhường nào.
Cô nhíu chặt mày, Thời Trường Tầm là nghệ sĩ hái ra tiền nhiều nhất của công ty, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì.
Phong Lăng thấy Giang Đường nghe xong điện thoại liền cau mày, bèn hỏi: “Sao thế?”
Giang Đường đáp: “Lúc quay phim dây cáp của Thời Trường Tầm bị đứt, rơi từ giữa không trung xuống, bây giờ đang hôn mê bất tỉnh ở bệnh viện, chị phải đến bệnh viện một chuyến.”
Nói xong, Giang Đường liền đi tắm, trên người cô vẫn còn vương mùi vị sau cuộc ân ái.
Tắm rửa với tốc độ nhanh nhất, rồi bước ra ngoài.
Thấy Phong Lăng cũng đã thay xong quần áo ra ngoài.
Phong Lăng nói: “Tôi đi cùng chị.”
Giang Đường không nói gì thêm, khẽ gật đầu, thay quần áo rồi cùng Phong Lăng ra khỏi cửa.
Hai người đến bệnh viện tư nhân, Thời Trường Tầm vẫn chưa tỉnh, người đại diện và trợ lý đều ở đó, còn có cả những người khác.
Giang Đường hỏi người đại diện.
Người đại diện nói những kiểm tra cần làm đều đã làm cả rồi, tạm thời xem ra không có gì đáng ngại, trên đầu có vết thương đã được băng bó, bị chấn động não nhẹ.
Những vấn đề khác phải đợi Thời Trường Tầm tỉnh lại mới biết được.
Giang Đường gật đầu, nhìn trên đầu Thời Trường Tầm quấn băng gạc, hai mắt nhắm nghiền.
Giang Đường bèn trao đổi với người đại diện một số chuyện trên mạng.
Thời Trường Tầm có rất nhiều fan, mà sức chiến đấu của fan cậu ta trong giới nổi tiếng là mạnh.
Sau những hoảng loạn ban đầu, bây giờ đám fan đã bắt đầu cấu xé đoàn phim, cấu xé công ty rồi.
Trách công tác bảo đảm an toàn của đoàn phim làm không đến nơi đến chốn.
Đều tại công ty nhận bộ phim này cho Thời Trường Tầm vân vân… Nói chung, ngoại trừ Thời Trường Tầm, phàm là người hay việc có liên quan đến cậu ta đều bị fan lôi ra chửi bới cấu xé một lượt.
Từ người đại diện, trợ lý, đoàn phim, cho đến công ty của Thời Trường Tầm, không chừa một ai.
Còn có mấy đối thủ của Thời Trường Tầm âm thầm lén lút đục nước béo cò dìm hàng.
Tóm lại, là một trận gió tanh mưa máu thực sự.
Người đại diện đã sớm thông báo cho các fan lớn, bảo họ kiểm soát và ngăn chặn người hâm mộ làm loạn trên mạng, tấn công vô tội vạ, làm vậy chẳng có chút lợi ích gì cho Thời Trường Tầm cả.
Làm vậy vô tình sẽ đắc tội với rất nhiều người, bất lợi cho tài nguyên sau này.
Nhưng đám fan gần như đã mất đi lý trí, căn bản không thể kiểm soát nổi.
Lúc này trừ phi đích thân Thời Trường Tầm ra mặt lên tiếng.
Người đại diện bàn bạc với Giang Đường, hay là dùng tài khoản weibo của Thời Trường Tầm đăng một bài báo bình an.
Chỉ có như vậy mới dập tắt được cơn thịnh nộ của người hâm mộ.
Giang Đường suy nghĩ vài giây, rồi lắc đầu: “Không được, ngộ nhỡ bị lộ chuyện Thời Trường Tầm vẫn chưa tỉnh, chúng ta làm vậy chính là lừa dối fan, sẽ càng chọc giận họ hơn.”
Một khi fan mất đi lý trí thì chuyện quái gì cũng dám làm.
Đừng coi thường sức mạnh của người hâm mộ, ngôi sao như Thời Trường Tầm, chỗ dựa vững chắc nhất chính là fan.
Trong giới có mấy vị ngôi sao, đều vì fan mà ngã một vố đau điếng.
Mà với một ngôi sao như Thời Trường Tầm, nói không chừng có rất nhiều y bác sĩ trong bệnh viện này cũng là fan của cậu ta.
Bọn họ không thể mạo hiểm như vậy được.
Việc họ có thể làm bây giờ chỉ có hai điều: Thứ nhất, đợi Thời Trường Tầm tỉnh lại.
Thứ hai, dốc hết sức kiểm soát dư luận và kiềm chế fan.
Người đại diện gật đầu.
“Chị Giang Đường.”
Thời Trì Sinh cất tiếng gọi Giang Đường.
Giang Đường nhìn thấy cậu ta, ngớ người, hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”
Trong phòng bệnh có mấy người, nhưng tâm trí cô đều dồn cả vào Thời Trường Tầm, không hề để ý đến những người khác.
“Thời Trường Tầm là anh họ của em.” Thời Trì Sinh đáp.
“… Hả?”
Giang Đường ngẩn ra, Thời Trường Tầm là anh họ của Thời Trì Sinh á?
Sao cô lại không biết chuyện này?
Cô và nhà họ Thời cũng coi như khá quen biết, sao chưa từng nghe nói đến bao giờ.
“Từ nhỏ anh họ em sống ở thành phố khác, sau khi bác trai bác gái qua đời mới trở về nhà họ Thời, mới được hai ba năm nay thôi.”
Thời Trì Sinh giải thích.
Giang Đường: “…”
Cô nhớ ra rồi.
Chuyện của bác trai nhà họ Thời cô từng nghe qua, bác trai nhà họ Thời đem lòng yêu một cô gái làng chơi, một gái làng chơi thực thụ, kiểu bán thân ấy.
Đương nhiên nhà họ Thời không thể nào chấp nhận.
Cuối cùng bác trai nhà họ Thời dẫn cô gái kia rời khỏi thành phố C.
Lúc bác trai nhà họ Thời vì tình yêu mà bỏ nhà ra đi, cô mới hai, ba tuổi, chưa có ký ức gì, chuyện này là sau này nghe người lớn kể lại.
Giang Đường gật đầu.
Lúc này người đại diện cứ dán mắt vào Phong Lăng.
Dưới con mắt của một người đại diện như cô ta, nếu Phong Lăng mà đi làm nghệ sĩ, chắc chắn sẽ nổi đình nổi đám.
Cô ta cũng từng nghe phong phanh trong công ty, bảo là giám đốc đã kết hôn rồi, đối tượng là công tử của một gia đình nào đó trong giới.
Tầm này rồi mà còn đi cùng giám đốc, chắc hẳn đây chính là chồng của giám đốc.
Cô ta biết, thân phận như chồng giám đốc, chắc chắn sẽ không bước chân vào giới giải trí, dù sao thì người ta cũng chẳng thiếu tiền.
Nhưng mà, lỡ đâu thì sao?
Lỡ đâu chồng giám đốc lại có hứng thú?
Trong giới cũng có không ít thiếu gia con nhà giàu cơ mà.
Phong Lăng qua nói chuyện với Thời Trì Sinh, người đại diện liền chuồn đến bên cạnh Phong Lăng, cười nói: “Chào anh.”
Phong Lăng gật đầu.
Người đại diện mỉm cười: “Tôi là một người đại diện, không biết anh có hứng thú phát triển trong giới giải trí không?”
“Điều kiện ngoại hình của anh xuất sắc như vậy, anh tin tôi đi, chỉ cần qua tay tôi lăng xê, chắc chắn anh sẽ nổi đình nổi đám trong giới giải trí.”
Phong Lăng: “…?”
Anh liếc nhìn người đại diện một cái, rồi kinh ngạc nhìn sang Giang Đường.
Giang Đường: “…”
Cô không ngờ người đại diện lại khao khát nhân tài đến mức này.
Nghệ sĩ đỉnh lưu của cô ta vẫn còn đang nằm bất tỉnh nhân sự trên giường bệnh, sống chết chưa rõ, thế mà cô ta đã bắt đầu tia người khác ở đây rồi?
Thời Trường Tầm mà tỉnh lại lúc này, chắc sẽ đau lòng chết mất.
“Cậu ấy không có hứng thú đâu.” Giang Đường nhàn nhạt lên tiếng.
Cho dù Phong Lăng có hứng thú cũng không được.
Anh là cháu đích tôn độc nhất của nhà họ Phong, tương lai định sẵn phải gánh vác cả tập đoàn Phong Thị.
Bây giờ tuổi tác ông nội đã cao, hiện tại đang là lúc Phong Lăng phải chạy đua với thời gian để trưởng thành, không có thời gian cho anh lãng phí vào cái giới giải trí này.
Người đại diện hơi thất vọng.
Sao mấy người đẹp trai xinh gái này nếu không phải là thiên kim đại tiểu thư thì cũng là thiếu gia hào môn vậy chứ.
Giám đốc là thế, chồng giám đốc cũng là thế.
Nếu giám đốc và chồng giám đốc với cái nhan sắc này mà là những người bình thường nghèo rớt mồng tơi, chắc chắn cô ta sẽ dùng tiền dụ dỗ được họ bước chân vào giới giải trí.
Dưới con mắt của một người đại diện chuyên nghiệp như cô ta, giám đốc và chồng giám đốc không vào giới giải trí, quả thực là hai tổn thất quá lớn của cái giới này.
Tiếc thay, không có cách nào dùng tiền để dụ dỗ họ.
Phong Lăng gật đầu: “Ừm, tôi không có hứng thú.”
Tuy anh thích chơi bời, bình thường thoạt nhìn có vẻ không được đứng đắn cho lắm, nhưng anh cũng biết rõ trách nhiệm và gánh nặng của bản thân.
Sự thất vọng của người đại diện hiện rõ mồn một trên mặt.
Thời Trì Sinh ở bên cạnh bắt đầu không phục.
“Sao cô không hỏi tôi?”
Cậu ta hỏi người đại diện.
Cậu ta cũng là một anh chàng đẹp trai ngời ngời cơ mà.
Người đại diện nhìn Thời Trì Sinh.
Thời Trì Sinh cũng rất đẹp trai, nhưng mà, kiểu đẹp trai này, đối với người đại diện mà nói, thì cũng chỉ là mức độ đẹp trai hết sức bình thường.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Để lại một bình luận