Chương 53
Lần này sao lại nhanh thế, còn nhanh hơn cả lần trước.
Mới có mấy ngày mà đã lỗ sạch bách rồi à?
Cứ đà này, ông cảm thấy tốc độ kiếm tiền của ông thực sự không đuổi kịp tốc độ phá tiền của nó.
Sao Giang Đường vẫn chưa có thai nhỉ?
Ông thực sự rất nóng lòng muốn bồi dưỡng người thừa kế mới rồi.
“Con bị sao thế?”
Ông cụ Phong hỏi.
Phong Lăng lườm ông một cái, gắt: “Ông nội, ông không lên mạng à?”
Ông cụ Phong nhướng mày: “Chuyện lần này làm um sùm lên cả mạng rồi cơ á?”
Thua lỗ đến mức ầm ĩ trên mạng luôn?
Danh tiếng trăm năm của nhà họ Phong ông, thế là triệt để tan thành mây khói rồi.
“Vâng.”
Phong Lăng gật đầu.
Ông cụ Phong trừng mắt lườm Phong Lăng một cái.
“Con đợi đấy cho ông.”
Để ông xem thử rốt cuộc làm ầm ĩ đến mức nào rồi, sau đó mới quyết định xử nó ra sao.
“…?”
Phong Lăng nghi ngờ nhìn dáng vẻ tức giận đùng đùng của ông cụ Phong.
Ông nội trút giận lên đầu anh làm gì?
Chuyện này đâu phải lỗi của anh.
Anh mới là nạn nhân vô tội cơ mà.
Ông cụ lên mạng xem thử.
Chẳng thấy tăm hơi Phong Lăng đâu, trái lại đập vào mắt là cái tên Giang Đường treo chình ình trên hot search, lại còn ở vị trí cao chót vót.
Ông cụ Phong thấy lạ, bèn nhấn vào xem.
Xem khoảng chừng nửa tiếng, đã nắm rõ ngọn nguồn sự việc.
Phong Lăng cũng không rời đi, không giục giã, cứ đứng đó đợi ông cụ Phong xem cho bằng hết.
Ông nội phải xem thì mới biết anh uất ức nhường nào.
Cuối cùng ông cụ Phong cũng ngẩng đầu lên, nhìn Phong Lăng: “Con đang nói đến chuyện của Giang Đường và Thời Trường Tầm?”
“Vâng.”
Phong Lăng sầm mặt gật đầu: “Ông nội, ông nói xem, Giang Đường làm thế có phải là quá đáng lắm không? Rõ ràng đã kết hôn rồi, lại không thèm nói, lên mạng làm bộ làm gái độc thân, để đám fan hiểu lầm.”
Ông cụ Phong: “…”
Thực ra, đứng trên lập trường của một thương nhân, ông hoàn toàn có thể hiểu được cách làm của Giang Đường.
Chuyện này, Thời Trường Tầm và Giang Đường đều được hưởng lợi, chẳng việc gì phải đi giải thích.
Dù sao thì Giang Đường cũng đâu có chủ động đi xào nấu couple, toàn là đám fan tự biên tự diễn tự sướng nhảy nhót ầm ĩ đấy chứ.
Như vậy, dẫu sau này chuyện Giang Đường kết hôn có bại lộ, cũng chẳng ai trách móc gì lên đầu cô được.
Giang Đường không phải người của công chúng, đời sống hôn nhân tình cảm của cô không có nghĩa vụ phải khai báo với những người xa lạ không quen biết.
Đứng từ góc độ lợi ích mà xét, hành động của Giang Đường là hoàn toàn đúng đắn.
Nhưng nhìn bộ dạng tức tối của Phong Lăng, những lời này ông cụ Phong nuốt ngược vào trong.
Nhìn bộ dạng nó kìa, cứ như quả bom sắp nổ đến nơi.
Ông mà nói ra mấy lời đó, nó nổ tung banh xác luôn cho xem.
Phong Lăng vốn đang chờ ông cụ Phong nổi trận lôi đình.
Cháu dâu nhà họ Phong bị cư dân mạng giời ơi đất hỡi lôi ra gán ghép couple, đây là tát thẳng vào mặt nhà họ Phong.
Ông nội xem trọng thể diện nhà họ Phong nhất, chắc chắn ông sẽ nổi trận lôi đình.
Thế nhưng, Phong Lăng đợi mãi đợi mãi, mà chẳng thấy ông cụ Phong thốt ra nửa lời.
“Ông nội, chẳng lẽ ông không có gì để nói sao?”
Phong Lăng cau mày hỏi.
Ông cụ Phong ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói: “Trường Giang, cái tên couple này, nghe cũng bùi tai phết.”
Phong Lăng: “…!!!”
Anh đứng hình luôn.
Không dám tin vào tai mình, trân trối nhìn ông cụ Phong.
“Ông nội!!!”
Anh nổ tung rồi!
Ông cụ Phong nhìn quả bom Phong Lăng phát nổ, vội vàng lên tiếng dỗ dành: “Con đừng giận, đám cư dân mạng này chỉ thích hóng hớt cho sự việc ầm ĩ thêm thôi.”
“Đường Đường là người biết phân biệt đúng sai, cũng chẳng phải loại người đứng núi này trông núi nọ, con bé và Thời Trường Tầm không có gì đâu.”
Phong Lăng nghiến răng: “Con biết bọn họ không có gì.”
Nếu Giang Đường và Thời Trường Tầm mà có tư tình thật, anh còn đứng đây được à?
Anh đã sớm vác con dao dài bốn mươi mét đi chém gục hai người bọn họ rồi.
“Nhưng mà, ông nội, Giang Đường là vợ con, là cháu dâu của nhà họ Phong.”
Phong Lăng hậm hực nói.
“Chẳng bao lâu nữa, tụi con sẽ tổ chức hôn lễ. Tới lúc đó, những người không biết nội tình khéo lại tưởng con nẫng tay trên, là bồ nhí lên làm chính thấy cũng nên.”
Ông cụ Phong nhìn Phong Lăng, mỉm cười nói: “Ông đã nóiq rồi, đám người đó chẳng quan trọng gì cả, những lời bọn họ nói căn bản không có chút trọng lượng nào.”
“Sao lại không quan trọng?”
Phong Lăng gân cổ cãi: “Ba người thành cọp, trăm miệng một lời, bia miệng thì bia đá cũng mòn.”
“Nhiều người nói quá, rồi ai cũng tin đó là sự thật. Mặt mũi tiểu thiếu gia Phong con và thể diện của nhà họ Phong, vứt cho chó gặm à?”
Ông cụ Phong híp mắt cười nhìn Phong Lăng.
“Ái chà, tức đến mức biết dùng cả thành ngữ luôn rồi cơ đấy.”
Phong Lăng: “…”
Ông cụ Phong nhìn đăm đăm Phong Lăng.
Lải nhải một tràng dài như thế, tóm lại không phải là đang ghen sao?
Nếu không thích Giang Đường, khéo có bắt gian tại giường nó cũng chẳng tức tối đến mức này.
“Vậy con muốn thế nào?”
Ông cụ Phong hỏi.
Phong Lăng dõng dạc nói: “Con muốn dùng tài khoản chính thức của tập đoàn Phong Thị đăng thông cáo xác nhận Giang Đường và con đã kết hôn.”
Anh từng nghĩ đến chuyện tự mình hạ mình nhảy vào đấu võ mồm với lũ fan couple dở hơi kia.
Nhưng một mình anh dù có gõ nát bàn phím khét lẹt cũng chẳng thể nào cãi lại hàng chục triệu cư dân mạng.
Thế nên, tốt nhất vẫn là để tài khoản chính thức của công ty ra mặt.
Ông cụ Phong gật đầu: “Được, nhưng mà… chuyện như thế này, con không định báo cho Giang Đường một tiếng à? Không bàn bạc trước sao?”
Phong Lăng sầm mặt không thèm lên tiếng.
Ông cụ Phong nhắc nhở: “Ông sợ Đường Đường sẽ giận đấy.”
“Hừ!”
Phong Lăng hừ lạnh một tiếng, đầy khinh khỉnh.
“Cô ấy còn dám giận á? Cô ấy lấy mặt mũi nào mà giận? Bây giờ cô ấy đang lăng nhăng tin đồn tình ái với đám đàn ông ất ơ bên ngoài, người làm sai là cô ấy, cô ấy lấy đâu ra mặt mũi mà giận hờn?”
“Người đáng lẽ ra phải nổi giận là con mới đúng.”
Ông cụ Phong gật gù.
“Thôi được rồi.”
Ông nói: “Dù sao thì mất lòng trước được lòng sau, nếu Đường Đường có giận, có cãi nhau với con, thì đừng có lôi ông vào nhé.”
“Chuyện này chẳng liên quan gì đến ông đâu đấy.”
Phong Lăng cau mày: “Không trách ông.”
Ông cụ Phong liền gọi trưởng phòng quan hệ công chúng tới, bảo Phong Lăng đi theo cô ta.
Để bàn bạc xem viết thông cáo thế nào cho hợp lý.
Trưởng phòng quan hệ công chúng dẫn Phong Lăng về phòng làm việc.
Đến tận lúc này cô ta mới vỡ lẽ, hóa ra thái tử phi lại là đại tiểu thư nhà họ Giang.
Quả thực trong công ty có râm ran tin đồn thái tử kết hôn sớm.
Không ngờ lại là thật.
Nhà họ Giang tuy có kém cạnh nhà họ Phong đôi chút.
Nhưng từ xưa đến nay, vẫn luôn có câu lấy vợ xem tông, gả chồng xem giống.
Cứ tính theo lẽ đó, thì đại tiểu thư nhà họ Giang và thái tử cũng coi như môn đăng hộ đối.
Rất xứng đôi.
Lúc lướt thấy ảnh của Giang Đường trên mạng, trưởng phòng quan hệ công chúng càng thêm khẳng định: Thái tử và thái tử phi quả thực vô cùng xứng đôi.
Phòng quan hệ công chúng thiếu gì nhân tài múa bút, trưởng phòng vừa giao việc xuống, chỉ nửa tiếng sau, cấp dưới đã soạn xong mấy mẫu văn bản thông cáo gửi lên.
Gửi hẳn mấy phiên bản, để trưởng phòng đưa cho Phong Lăng duyệt.
Phong Lăng xem qua một lượt, rồi chốt một bản.
Sau đó bảo trưởng phòng quan hệ công chúng đăng lên Weibo chính thức, thậm chí, còn vung tiền mua chút hot search.
Bây giờ chuyện của Thời Trường Tầm và Giang Đường đang chễm chệ trên top trending, bất cứ tin tức gì liên quan đến bọn họ, đều dễ dàng tạo thành bão mạng.
Chẳng mấy chốc, thông cáo trên tài khoản chính thức của tập đoàn Phong Thị đã lọt vào mắt xanh của vô số người.
Thông cáo chính thức viết rất ngắn gọn, đại ý là Giang Đường và Phong Lăng đã kết hôn vào ngày tháng năm nào đó, yêu cầu cư dân mạng ngừng tung tin đồn nhảm, nếu không sẽ nhờ pháp luật can thiệp vân vân và mây mây.
Cư dân mạng đọc xong thì ngã ngửa.
Giang Đường kết hôn rồi á?
Vậy Thời Trường Tầm phải làm sao?
Vậy cả đống anh nhà của bọn họ phải làm sao?
Cộng đồng fan gào khóc thảm thiết.
Couple họ vừa mới chèo ban sáng, đến chiều đã chìm xuồng rồi sao?
BE nhanh nhất lịch sử đu couple luôn?
Đám fan khóc lóc than vãn khắp mọi mặt trận.
Phong Lăng đắc ý theo dõi động tĩnh trên mạng.
Fan couple khóc lóc than vãn khắp nơi, gào thét nói không thể nào.
Chương trước đó Chương tiếp theo