Chương 14
Hôm sau.
Tại hiện trường hội nghị chiêu thương, Tang Lộc đang bê standee từ phòng chuẩn bị ra ngoài, bỗng cửa bị ai đó đẩy mạnh.
Người chưa tới, tiếng đã tới trước.
“Mẹ kiếp, thứ buồn nôn!”
Nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thấy Dư Tiểu Khả bước vào.
Tang Lộc: “Ai thế? Ai chọc bà tức đến mức này?”
Dư Tiểu Khả: “Còn ai vào đây nữa? Cái ông La Khải tổ B chứ ai, cứ chầu chực ở khu VIP, vừa thấy có sếp lớn ngồi xuống là vác mặt ra làm quen, giới thiệu dự án mới của tổ ông ta.”
Mùa đông của ngành truyền thông, cạnh tranh khốc liệt.
Bầu không khí giữa các tổ dự án trong đài cũng vi diệu lắm, đấu đá ngầm là chuyện như cơm bữa.
Thậm chí có kẻ còn vì kéo tài trợ cho tổ mình mà cuỗm luôn hợp đồng đầu tư mà tổ khác đã chốt xong.
Đây là hành vi bị đài nghiêm cấm.
Tang Lộc đưa cho Dư Tiểu Khả một chai nước suối.
“Uống ngụm nước đi, hạ hỏa.”
Dư Tiểu Khả ừng ực uống cạn nửa chai, tiếp tục xả: “Không thể dựa vào bản lĩnh thật, xem ai làm kế hoạch chương trình tốt hơn sao? Tức chết tôi rồi, có cách nào trị được cái đám nịnh nọt bợ đỡ này không hả? Ông trời ơi…”
Tang Lộc cười: “Có chứ.”
Dư Tiểu Khả: “Cách gì?”
Tang Lộc: “Từ giờ trở đi, chúng ta cùng nhau cầu nguyện, hy vọng năm sau đài tuyển thêm mấy bé 2k, chấn chỉnh chốn công sở, dọn dẹp lại bầu không khí, nhờ cả vào các em ấy thôi.”
“…”
Dư Tiểu Khả cười khổ, “Lộc Lộc à, cậu còn tâm trạng mà đùa được. Dự án tổ mình vốn dĩ đã thiên về cảm xúc hơn là tạo đề tài, nhỡ mà chiêu thương ế ẩm, sợ là đánh giá đến hạng B còn chẳng có.”
Các phim truyền hình và show tạp kỹ chiếu mạng do đài tự sản xuất đều có phân loại hạng ban đầu, từ B, A, S đến S+. Hạng càng cao, chứng tỏ càng được coi trọng, tiền đổ vào sản xuất và truyền thông cũng sẽ tăng theo từng cấp.
“Nghĩ thoáng ra đi mà~”
Tang Lộc dùng giọng điệu nhẹ tênh an ủi, “Chúng ta cứ làm tốt bổn phận của mình là được, tin chắc sẽ có kim chủ papa tinh mắt nhìn trúng thôi~”
Thấy Dư Tiểu Khả vẫn buồn bực không vui, Tang Lộc đổi sang góc nhìn khác: “Với lại, tài trợ mà bị cuỗm đi được thì chứng tỏ họ cũng chẳng phải nhắm vào nội dung kịch bản của chúng ta. Đợi đến lúc chương trình lên sóng, một đống thao tác dở hơi, hết nhét mấy ngôi sao trẻ vào kiếm fame lại bắt khán giả tìm xem chính kịch trong đống quảng cáo, thế chẳng phải còn ức chế hơn sao?”
“Cũng đúng.”
Dư Tiểu Khả đã được an ủi phần nào, “Cậu nói có lý.”
Trong lúc hai người đang trò chuyện, một nhân viên đột nhiên hớt hải chạy tới.
“Tiêu rồi…”
Tim Tang Lộc đập thót một cái.
Làm cái nghề biên đạo này, sợ nhất là nghe thấy hai chữ “tiêu rồi”.
Thường thì sau hai chữ này, luôn là một chuỗi những tình huống phát sinh đột ngột, ví dụ như: nghệ sĩ giở chứng không phối hợp, thất lạc kịch bản, hay dữ liệu đã dựng xong bị format sạch…
“Sao thế?”
Nhân viên: “Video giới thiệu của tổ mấy người xảy ra chút vấn đề, đang xử lý khẩn cấp, hai người có qua xem thử không? Xem có cách nào cứu vớt không?”
Cửa hội trường.
Một bóng dáng cao ráo, thẳng tắp xuất hiện.
Người đàn ông mặc bộ vest đen cắt may tinh tế, lông mày sắc lạnh, cả người toát ra khí trường lạnh lẽo cự tuyệt người ngàn dặm, nhấc chân sải bước vào hội trường.
Sự ồn ào xung quanh tĩnh lặng trong chớp mắt, mọi ánh nhìn đổ dồn về.
Đài trưởng nhìn thấy Phong Nghiên từ xa, vội vàng đứng dậy nghênh đón.
Các sếp lớn doanh nghiệp được mời tới hôm nay không ít, nhưng nhìn thấy Phong Nghiên xuất hiện, vẫn không khỏi chấn động một phen.
Bàn tán xôn xao.
“Quy mô hội nghị chiêu thương năm nay long trọng thật, mời được cả giám đốc Phong cơ à?”
“Tôi mới chỉ nhìn thấy ảnh giám đốc Phong trên tạp chí, ở ngoài đời đẹp trai hơn trong ảnh nhiều, tiếc ghê, hôm nay không mang máy ảnh phỏng vấn.”
“Phòng đầu tư của tập đoàn Phong Thị định lấn sân sang mảng giải trí à?”
“Quan sát kỹ xem giám đốc Phong có hứng thú với dự án nào, chúng ta theo kèo.”
Giữa những tiếng xì xầm bàn tán.
Người đàn ông rũ mắt, bình tĩnh cất bước.
Ngồi vào vị trí do ban tổ chức sắp xếp, chính giữa hàng đầu tiên.
Ánh đèn hội trường hắt xuống, kéo giãn bóng dáng với bờ vai rộng, đôi chân dài của Phong Nghiên, hòa cùng ánh sáng, tôn lên nét cao quý đĩnh đạc của một người đàn ông trưởng thành.
Hội nghị chiêu thương đã bắt đầu được hơn mười phút.
MC đang đứng trên bệ khảng khái diễn thuyết, giới thiệu về định hướng và phương hướng phát triển mới của đài trong tương lai. Nhưng vì sự xuất hiện của Phong Nghiên, sự tập trung của những người được mời đến đã hoàn toàn bị lệch sóng.
Từ “xem xem có dự án nào hay ho đáng để đầu tư” đổi thành “nhìn chằm chằm xem giám đốc Phong để mắt tới dự án nào”…
Người đàn ông ngồi ở vị trí trung tâm của mọi cuộc bàn tán vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, trợ lý Phương cung kính đứng bên cạnh anh.
Phong Nghiên tiện tay cầm lấy cuốn cẩm nang quảng cáo trên bàn, lật xem.
Đột nhiên, ánh mắt anh tối sầm lại, động tác lật trang sách cũng khựng lại, tầm mắt dừng lại ở một nơi.
Phong Nghiên nhận ra, hình ảnh trên trang cẩm nang này giống hệt với mấy cái standee mà tối nào Tang Lộc cũng bày bừa ngoài phòng khách.
Khác hẳn với những show hẹn hò hay show du lịch của sao nổi tiếng được ưu tiên giới thiệu ở mấy trang đầu.
Kế hoạch show thực tế của tổ các cô không có chiêu trò, càng không có danh sách diễn viên dự kiến hút khách, bị đẩy xuống tận cuối cùng trong danh sách “Các dự án show thực tế”.
Tên chương trình: “Ai Bảo Bạn Là Diễn Viên Quần Chúng.”
Giới thiệu: Khai quật những diễn viên dù không được chú ý nhưng lại có diễn xuất đỉnh cao trong các bộ phim truyền hình…
Phong Nghiên nhìn xuống.
Danh sách nhân viên dài dằng dặc, được xếp hạng theo thâm niên, đến mấy dòng cuối, anh nhìn thấy cái tên Tang Lộc.
Ánh mắt Phong Nghiên dịu lại.
Là một doanh nhân, anh bất giác mang tâm thế thẩm định, lướt qua phần mô tả chương trình.
Một lúc lâu sau.
Hàng lông mày từ từ giãn ra.
Bản kế hoạch chương trình này, vừa có tính chuyên môn lại vừa sáng tạo, dữ liệu khảo sát thị trường được trình bày rõ ràng, không phải chỉ toàn dữ liệu mạng sáo rỗng, lại né được thị trường cạnh tranh khốc liệt, tưởng không có gì nổi bật, nhưng thực tế lại đánh trúng tệp khách hàng chưa được khai phá.
Ánh mắt đen thăm thẳm như hồ nước của Phong Nghiên một lần nữa chuyển về phía cái tên Tang Lộc.
Không hiểu sao, trong đầu bỗng hiện lên dáng vẻ bận rộn tất bật phân loại tài liệu ngoài phòng khách của Tang Lộc, cùng bộ đồ ngủ với sắc màu tươi sáng, chói lóa.
Hóa ra là đang bận những thứ này.
Lại chợt nhớ, Tang Lộc từng lấp lánh đôi mắt, thao thao bất tuyệt kể về việc mình thích kiểu show giải trí như thế nào.
Lúc ấy, anh chỉ nghĩ cô đang nói chuyện sở thích cá nhân, chẳng thèm bận tâm, cũng không nghe cẩn thận, dường như, anh chưa từng thực sự thấu hiểu cô.
Cách đó không xa, bỗng truyền đến một tiếng động nhỏ.
Phong Nghiên nhấc mắt, liếc sang.
Về phía khu tổng điều khiển bên phải sân khấu, có đám nhân viên đang túm tụm lại với nhau, giống như đang giải quyết sự cố phát sinh.
Ngay tại khoảnh khắc ấy, một đốm màu chói lóa rực rỡ lọt thẳng vào tầm mắt.
Chương trước đó Chương tiếp theo