Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 58

Chương 58

Uông Tiểu Sơn và Phương Gia Vinh vừa về đến văn phòng thì bị dọa cho giật nảy mình, căn phòng mấy chục mét vuông chật ních người là người.
Cô khựng bước, đưa mắt quét một vòng quanh phòng. Người của tổ hậu cần, của phòng hành chính, của tổ khám nghiệm hiện trường, của tổ pháp chứng, thậm chí có cả hai vị bác sĩ pháp y.
Lý Hoa và Bạch La Bối bị đám đông vây kín, thấy hai người bước vào, vội vàng chen chúc, hay nói đúng hơn là bị những người phía sau xô đẩy ra phía trước mặt Uông Tiểu Sơn và Phương Gia Vinh.
“Hai người về rồi!”
Lý Hoa như người chết đuối vớ được cọc, lao tới tóm chặt lấy cánh tay vạm vỡ của Phương Gia Vinh, chỉ vào anh ta và Uông Tiểu Sơn rồi quay sang nói với đám đông, “Tôi thực sự không biết gì hết, đó, hai người họ vừa từ hiện trường về, mọi người có gì thì cứ hỏi họ ấy!”
Uông Tiểu Sơn há hốc miệng, vừa lùi lại một bước định chuồn êm, thì phát hiện cửa văn phòng đã bị ai đó khóa chặt từ bên trong. Hiểu Nguyệt của tổ khám nghiệm hiện trường nhào tới nắm lấy tay cô, nôn nóng buột miệng hỏi câu mà tất cả mọi người ở đây đều đang thắc mắc: “Chị Tiểu Sơn, cục trưởng Phương thực sự đã chết rồi sao?”
Ánh mắt mọi người đều sáng rực lên sự tò mò.
Nghe vậy, Uông Tiểu Sơn cau mày, rút tay lại, kinh ngạc hỏi vặn lại: “Ai nói ông ta chết?”
Hiểu Nguyệt ngớ người, gãi gãi đầu: “Tôi cũng không biết, lúc nãy nghe phong phanh ai nói vậy, nên mới chạy sang đây hỏi chị xem thực hư thế nào.”
“Còn mọi người?” l
Uông Tiểu Sơn đảo mắt hỏi những người khác.
Kỳ lạ thay, hầu như chẳng ai chỉ đích danh được kẻ nào đã phao tin đồn đó đầu tiên.
“Nhưng mà…”
Hiểu Nguyệt định gặng hỏi tiếp, nhưng đã bị cắt ngang.
“Được rồi được rồi, giải tán đi mọi người.”
Cuối cùng vẫn là Phương Gia Vinh đứng ra, bước lên chắn trước mặt Uông Tiểu Sơn, “Chúng tôi vừa từ bệnh viện về, cục trưởng Phương đã được cấp cứu qua cơn nguy kịch rồi, mọi người đừng lo lắng nữa, mau về làm việc đi.”
Vẻ mặt nghiêm túc pha chút chân thành của anh nhanh chóng khiến đám đông tin tưởng.
Đám người tản mác lần lượt rời khỏi văn phòng. Mãi đến khi người cuối cùng bước ra khỏi cửa, nhóm Uông Tiểu Sơn mới thở phào nhẹ nhõm nới lỏng dây thần kinh đang căng như dây đàn, Lý Hoa thì xụi lơ ngã vật ra ghế sô pha như kẻ mất nửa cái mạng.
Bạch La Bối bám vào mép bàn ngồi xuống, tu ực hai ngụm nước để định thần: “Đúng là không ngờ danh tiếng của cục trưởng Phương lại vang dội đến vậy, sống chết của ông ta mà đánh động đến tâm can của cả cục.”
“Bọn họ đến để hóng hớt xem kịch vui thì có!”
Lý Hoa lườm nguýt, “Hai người mà về muộn chút nữa, chắc tôi và Tiểu Bạch đi đời nhà ma rồi.”
Anh ta ngoái đầu hỏi, “Đội trưởng Tưởng đâu rồi?”
“Lên lầu họp rồi.”
Uông Tiểu Sơn tựa người vào thành bàn, đưa tay day day hai bên thái dương. Vùng bọng mắt cô thâm quầng mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại sắc bén không vương chút rệu rã.
Cô kéo ngăn kéo lấy ra thiết bị quét rệp nghe lén, lượn một vòng quanh văn phòng. Dưới gầm bàn, chậu cây cảnh, từng ngóc ngách kẽ hở đều không bỏ sót.
“Không có máy nghe lén.”
Uông Tiểu Sơn tắt thiết bị.
Không phải cô quá mức đa nghi cẩn trọng, mà là cái tên Lý Đống này hành tung quỷ khốc thần sầu, chỉ cần lơ là một chút là hắn sẽ lập tức chui lọt qua lỗ hổng.
Lý Hoa lồm cồm bò dậy khỏi ghế sô pha, bước đến bên tấm bảng trắng, lật ngược lại: “Theo ghi chép, thời điểm bệnh viện mất điện sáng nay là lúc 9:32. Hai mươi hai phút sau, tức 9:54, phòng ICU mất điện, và đến 10:02 toàn viện khôi phục điện.”
“Trước đây quân y viện 3 cũng từng xảy ra sự cố cúp điện, lần gần đây nhất là vào hai năm trước.”
Bạch La Bối lật giở tài liệu vừa tìm được, đọc to, “Lần đó cúp điện kéo dài suốt 42 phút. Trong khoảng thời gian đó, có năm bệnh nhân đang phẫu thuật dang dở buộc phải đình chỉ và chuyển gấp sang bệnh viện khác, may mắn là cuối cùng cả năm người đều bình phục xuất viện. Sau đó quân y viện 3 đã chi một khoản tiền khổng lồ để nâng cấp hệ thống cung cấp điện, nhưng rõ ràng hiệu quả chẳng thấm tháp vào đâu.”
Trước khi quay về cục cảnh sát, Phương Gia Vinh đã vòng qua kiểm tra hệ thống điện của quân y viện. Nhìn qua mức độ hao mòn của thiết bị, những linh kiện quan trọng đúng là có dấu vết được thay mới, nhưng máy móc tổng thể lại vô cùng cũ kỹ, có chỗ còn hoen gỉ. Khỏi cần vắt óc suy nghĩ cũng dư sức đoán được khoản “tiền khổng lồ” dùng để cải tạo hai năm trước chắc chắn đã bị bọn quan tham xén bớt từng tầng từng lớp, chui tọt vào túi đám trung gian rồi.
Phương Gia Vinh khoanh tay trước ngực: “Hiện tại bên quân y viện 3 từ chối cung cấp băng ghi hình camera phòng điện, nhưng camera ngoài hành lang ICU thì họ đưa rất sảng khoái. Tổ kỹ thuật đã lấy cuộn băng đó đi rồi. Còn về chiếc bóng bóp cấp cứu, hiện đang nằm trong tay Lão Đường.”
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo gọi đến ngay, diện thoại lão Đường reo vang.
“Bên đội 3 có người đang giám sát tôi, tôi phải lấy cớ đi vệ sinh để gọi cho mấy người đây, tôi nói vắn tắt thôi nhé!”
Lúc này Lão Đường đang dựa lưng vào bức tường ốp gạch men trong nhà vệ sinh, áp sát chiếc Nokia “cục gạch” vào tai, cất giọng thì thầm nhưng nhả chữ cực nhanh, “Khí trong chiếc bóng bóp đó là khí hydro sulfua. Mà không phải chỉ mỗi chiếc của cục trưởng Phương có hydro sulfua đâu, toàn bộ lô bóng bóp đó đều chứa thứ khí chết người này. Vậy nên dù có lấy bất kỳ chiếc nào úp vào mặt bất kỳ ai, thì người đó cũng sẽ mất mạng.”
Ông hít một hơi thật sâu, “Đây là một cuộc tấn công vô tội vạ.”
Uông Tiểu Sơn im lặng hai giây, cau mày phân tích: “Bây giờ vẫn chưa thể khẳng định là có người cố tình đánh tráo, hay bản thân lô bóng bóp này đã có vấn đề ngay từ khâu xuất xưởng. Thế này đi, ông cứ quay lại tiếp tục kiểm tra các vật chứng khác, bên chúng tôi phải chờ đội trưởng Tưởng họp xong về rồi mới tính tiếp được.”
“Được rồi, cố lên.”
Nghe tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, Lão Đường quăng vội một câu “Nhớ là trái tim tôi vẫn luôn hướng về đội 2 đấy nhé”, rồi cúp máy cái rụp. Ông giấu nhanh chiếc điện thoại vào trong ống tay áo, hít một hơi thật sâu, giơ tay nhấn nút xả bồn cầu.
Ở một diễn biến khác, tại phòng họp lớn trên tầng mười hai…
“Tôi cho rằng vẫn còn quá sớm để vội vã đưa ra kết luận.”
Tưởng Đông Xuyên mặt mày lạnh tanh, “Không thể phủ nhận, chuỗi sự kiện từ vụ cúp điện đến chuyện khí trong bóng bóp bị đánh tráo xảy ra nối tiếp nhau đúng là quá đỗi trùng hợp, nhưng không thể chỉ dựa vào sự trùng hợp đó mà quy chụp có bàn tay con người can thiệp vào.”
“Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng đây là một vụ mưu sát có chủ đích.”
Tống Nghị nói như đinh đóng cột, “Chỉ cần có khả năng đó tồn tại, chúng ta buộc phải tiến hành điều tra.”
“Vậy xin mời đội trưởng Tống đưa ra bằng chứng xác đáng có sức thuyết phục trước đã.”
Tưởng Đông Xuyên vặn lại một cách dứt khoát, không lùi nửa bước.
“Thôi đủ rồi.”
Phó cục trưởng Trương giáng một cú đập tay xuống bàn, cắt ngang cuộc đấu võ mồm gay gắt giữa hai người đàn ông.
“Tổ chuyên án từ Nam Thị tới hiện đang ở đâu?”
“Đang ở đội của tôi.”
Tống Nghị đáp, “Kiểm sát viên Lục đã dẫn theo một nhóm người về trước rồi, chỉ còn lại giáo sư Bạch và vài chuyên gia ở lại.”
Phó cục trưởng Trương: “Tống Nghị, bây giờ cậu cứ tập trung giải quyết dứt điểm vụ của Tôn Thụ Vượng và Lương Hổ đi, sự cố bên bệnh viện giao cho Đông Xuyên phụ trách. À đúng rồi, còn một chuyện nữa.”
Ông khựng lại, trừng mắt lườm Tống Nghị một cái, “Phân cục chúng ta từ trước tới nay chưa bao giờ có cái luật lệ các đội ngang nhiên sai phái công việc cho nhau!”
Ông chỉ thẳng tay vào mặt Tống Nghị, “Cậu lấy quyền gì mà dám đẩy nhiệm vụ của đội mình sang cho đội 2?”
Tống Nghị phản xạ có điều kiện mở miệng phân trần: “Nhưng hôm đó chúng tôi phải đột xuất tiếp nhận vụ án của đội 2, tối đến lại có nhiệm vụ thẩm vấn vô cùng nặng nề…”
“Thế cái ghế phó cục trưởng này của tôi để làm bù nhìn à! Thế chức đại đội trưởng của mấy cậu để làm cảnh chắc!”
Phó cục trưởng Trương có vẻ đang cơn thịnh nộ, lại giáng thêm một cú đập bàn nữa, râu ria dựng ngược, mắt trợn trừng, “Tôi nói cho cậu biết, Tống Nghị, bây giờ tốt nhất là cậu liệu hồn ngoan ngoãn cho tôi! Chuyện của cục trưởng Phương tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu! Nếu không có Tưởng Đông Xuyên gọi điện nhắc nhở, liệu cậu có tự giác vác mặt quay lại bệnh viện không hả?”
Tống Nghị vấp phải thái độ cứng rắn của phó cục trưởng, đành ngậm bồ hòn làm ngọt, hứng trọn cơn lôi đình của sếp lớn.
Tan họp, phó cục trưởng Trương sải những bước dài rời khỏi phòng họp đầu tiên.
Bây giờ đầu óc ông đang quay cuồng với một mớ bòng bong rắc rối, còn phải vắt óc suy nghĩ xem phải viết báo cáo trình bày sự việc này với lãnh đạo thành phố, lãnh đạo tỉnh ra sao, thực sự không còn tâm trí đâu mà hơi sức đi phân xử mấy cái trò đấu đá đâm bị thóc chọc bị gạo như đàn bà của hai tên đội trưởng.
Tống Nghị bước đến ngang hàng với Tưởng Đông Xuyên, nhếch mép cười nhạo báng: “Đội trưởng Tưởng, anh…”
Lời còn chưa ra khỏi miệng, người đàn ông trước mặt đã kẹp cuốn sổ tay, mắt nhìn thẳng, sải bước lướt qua anh ta một cách lạnh lùng.
Tống Nghị: “…”
Anh ta nghiến răng ken két, bàn tay nắm chặt lại rồi buông lơi.
Đợi bóng lưng Tưởng Đông Xuyên khuất hẳn sau cánh cửa, anh ta mới rút điện thoại từ trong túi ra, gọi cho thuộc cấp của mình.
“Alo, điều tra xem cái tên Dương Bách rốt cuộc là thần thánh phương nào.”
Anh ta day day thái dương, “Tôi cứ có cảm giác hình như Tưởng Đông Xuyên đặc biệt coi trọng cái tên này.”
Không phải Tưởng Đông Xuyên mất lịch sự hay cố tình phớt lờ, mà là anh vẫn đang mải miết chìm đắm trong luồng suy nghĩ của riêng mình, trong đầu chỉ muốn mau chóng quay về văn phòng, nên hoàn toàn không nghe thấy Tống Nghị gọi.
Anh xuống đến tầng ba, sải bước tiến vào văn phòng, phát hiện cả đội đang chụm đầu xì xầm to nhỏ bàn bạc chuyện gì đó.
Nghe tiếng bước chân, Uông Tiểu Sơn ngẩng lên vẫy tay gọi anh: “Đội trưởng Tưởng qua đây nhanh lên, chúng tôi có một kế hoạch… Khoan đã.”
Cô khựng lại, “Hay là anh tóm tắt tình hình cuộc họp trước đi.”
Người đàn ông điềm nhiên ngồi xuống giữa vòng vây của mọi người: “Vụ án của Lý Đống giao cho chúng ta phụ trách rồi.”
“Yes!”
Mọi người đồng loạt nắm chặt tay hô lớn.
“Vậy thì tôi yên tâm trình bày rồi.”
Uông Tiểu Sơn ném ra một quả bom, “Lúc nãy trên đường về, tôi và Phương Gia Vinh đột nhiên nảy ra một ý tưởng, nên đã tự ý quyết định, vừa rồi chúng tôi đã hùa nhau lừa những người khác trong cục cảnh sát là cục trưởng Phương đã được cấp cứu qua khỏi rồi.”
“Cái gì, cô tự ý quyết định?”
Lý Hoa trưng ra bộ mặt ảo não tột độ, “Tôi cứ tưởng đó là tuyệt chiêu do đội trưởng Tưởng bày mưu, hóa ra là chủ ý quái gở của cô, lại còn đột nhiên nảy ra ý tưởng nữa chứ?”
“Tôi suy luận thế này.”
Cô tiếp tục lý giải, “Cái chết của Phương Hải tất nhiên có thể là do sự cố ngẫu nhiên, nhưng khả năng cao hơn là do có bàn tay con người can thiệp. Dựa trên những tài liệu chúng ta đang nắm giữ, kẻ có khả năng hoàn thiện toàn bộ kế hoạch này nhất chỉ có thể là Lý Đống. Hắn đánh tráo toàn bộ bóng bóp cấp cứu thành loại chứa khí hydro sulfua độc hại, chính là vì hắn phải đảm bảo chắc chắn Phương Hải sẽ chết, trong khi bản thân hắn lại không thể trực tiếp ra tay tại hiện trường.”
Mắt Bạch La Bối sáng rực lên: “Ý chị là, có thể lúc này chính hắn cũng chưa dám chắc liệu Phương Hải đã thực sự chết hay chưa đúng không?”
“Chính xác.”
Uông Tiểu Sơn gật gù, “Trải qua vụ việc lần này, toàn bộ bệnh viện chắc chắn sẽ thắt chặt an ninh. Lúc nãy tôi đã gửi yêu cầu xin chi viện cảnh sát mặc thường phục đến vây kín khu ICU, đồng thời dặn dò toàn bộ y bác sĩ ca trực phải thống nhất khẩu cung, cốt để tung hỏa mù khiến Lý Đống càng thêm tin tưởng rằng, Phương Hải vẫn còn sống.”
Cô quăng cây bút đang cầm trên tay xuống bàn, hai tay khoanh trước ngực, “Chỉ cần hắn vẫn còn rắp tâm muốn lấy mạng Phương Hải, chắc chắn hắn sẽ quay lại.”
“Cách này cũng không tồi… Đừng có vội mừng.”
Tưởng Đông Xuyên chưa dứt lời đã thấy khóe miệng cô gái cong lên cười toe toét, liền dội ngay một gáo nước lạnh buốt.
Uông Tiểu Sơn bĩu môi, thu lại nụ cười.
“Đây là một màn kịch lớn.”
Tưởng Đông Xuyên nghiêm giọng, “Đồng nghiệp trong cục cảnh sát, người nhà Phương Hải, y bác sĩ bệnh viện, nhân viên lao công, bệnh nhân… bất kỳ mắt xích nào cũng không được phép xảy ra sai sót. Nếu cái chết của Phương Hải thực sự do một tay Lý Đống dàn dựng, thì hắn quả là một kẻ đáng gờm. Chúng ta tuyệt đối không được đánh giá thấp năng lực của hắn trên mọi phương diện, đặc biệt là tính nhẫn nại và sự tỉ mỉ.”
Uông Tiểu Sơn chớp chớp mắt: “Nhưng tôi trót lỡ phóng lao rồi, giờ biết làm sao, chẳng lẽ lại chạy ra đính chính với mọi người là, thực ra Phương Hải đã chết rồi, lúc nãy tôi nói ông ta được cấp cứu qua khỏi chỉ là để trêu mọi người thôi chắc?”
Người đàn ông đưa tay chống trán, trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt: “Cũng không phải là không có cách.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 57

Chương 57

Lương Hổ sững người, dường như không ngờ Uông Tiểu Sơn lại thốt ra câu đó. Nhưng cũng nhờ câu nói ấy mà bầu không khí vốn dĩ đông đặc trong phòng thẩm vấn đã được phá vỡ, cả ba người đều cảm thấy thoải mái hơn hẳn lúc mới ngồi xuống.
“Lương Hổ, hôm nay chúng tôi đến đây chỉ muốn hỏi anh một chuyện.” Tưởng Đông Xuyên liếc Uông Tiểu Sơn một cái, rồi quay sang hỏi, “Lý Đống có biết kế hoạch của anh không?”
Trong mắt Lương Hổ xẹt qua một tia hoang mang: “Lý Đống là ai?”
Uông Tiểu Sơn nhớ lại cái tên giả của Lý Đống, bèn đính chính: “Chính là Dương Bách.”
“À, gã đó.”
Lương Hổ cau mày, “Các người cũng tóm được hắn rồi à?”
Hỏi xong lại tự lắc đầu, “Không đúng, chắc các người vẫn chưa bắt được hắn, nếu không đã chẳng đến hỏi tôi.”
Tưởng Đông Xuyên trầm giọng: “Cái tên Lý Đống này mạo danh Dương Bách để tiếp cận anh, mục đích của hắn không hề đơn thuần, hơn nữa hắn còn dính líu đến một vụ án giết người mà chúng tôi từng điều tra trước đây. Vì vậy, tôi hy vọng anh có thể thành thật trả lời câu hỏi này.”
Anh nói thêm, “Đương nhiên, nếu lời khai của anh giúp ích cho việc phá án, chúng tôi sẽ đề nghị xin giảm án cho anh.”
Lương Hổ cúi đầu suy nghĩ vài giây, phòng thẩm vấn lại chìm vào tĩnh lặng. Ngay khi Uông Tiểu Sơn và Tưởng Đông Xuyên tưởng chừng hắn sẽ cứ thế câm như hến, thì hắn bỗng mở miệng: “Tôi có thể hỏi một câu trước được không?”
Đuôi chân mày Tưởng Đông Xuyên khẽ giật: “Nói đi.”
“Phương Hải chết chưa?”
Lương Hổ chằm chằm nhìn hai người đối diện, cất giọng lạnh tanh như đang hỏi chuyện thời tiết.
Gần như cùng một lúc, hàng lông mày của cả hai người đối diện đều nhíu chặt lại.
Uông Tiểu Sơn lờ mờ cảm thấy câu hỏi này của Lương Hổ có gì đó không ổn, định mượn đà truy vấn thêm, nhưng người đàn ông bên cạnh đã đẩy ghế lùi lại, dứt khoát đứng lên, bình thản nhìn Lương Hổ: “Cảm ơn anh đã hợp tác.”
Nói xong, anh quay lưng sải bước ra khỏi phòng thẩm vấn.
Uông Tiểu Sơn cũng đành đứng lên theo. Lúc đóng cửa, cô nghe thấy giọng ngạc nhiên kìm nén của Tiểu Ngô: “Thẩm vấn xong rồi ạ?”
Tưởng Đông Xuyên gật đầu, rảo bước thật nhanh đến chỗ ngoặt, rút điện thoại ra bấm số.
Uông Tiểu Sơn cau mày bước đến bên cạnh, suy đoán: “Gọi cho Tống Nghị à?”
Vừa dứt lời, cuộc gọi đã kết nối.
“Tống Nghị, tôi là Tưởng Đông Xuyên.” Người đàn ông vừa nói, vừa tiện tay tăng âm lượng loa ngoài, để Uông Tiểu Sơn đi bên cạnh cũng có thể nghe loáng thoáng được nội dung.
Lúc này Tống Nghị đang trên đường lái xe về cục cảnh sát, người ngồi ghế phụ đã nhanh tay bật loa ngoài giúp anh ta.
“Đội trưởng Tưởng?”
Anh ta híp mắt, “Có chuyện gì thế?”
Giọng Tưởng Đông Xuyên vô cùng nghiêm trọng: “Cục trưởng Phương còn ở bệnh viện không?”
Trong mắt Tống Nghị lóe lên một tia trào phúng: “Bây giờ mới nhớ ra gọi điện hỏi thăm sếp à? Vừa nãy lúc nói chuyện với tôi, cục trưởng Tôn còn nhắc đến Uông Tiểu Sơn của quý đội hôm qua, tự cho mình là giám đốc sở, lộng quyền nhảy qua đầu cục trưởng chỉ huy toàn cục đấy.”
“Phương Hải hiện tại còn ở bệnh viện không?”
Tưởng Đông Xuyên gằn từng chữ lặp lại câu hỏi, lần này dứt khoát gọi thẳng tên của Phương Hải.
Có lẽ vì giọng điệu của Tưởng Đông Xuyên quá mức căng thẳng, Tống Nghị đành tấp xe vào lề đường, sắc mặt cũng chùng xuống: “Xảy ra chuyện gì rồi?”
“Chúng tôi nghi ngờ có người đang đến bệnh viện để sát hại Phương Hải.”
Tưởng Đông Xuyên đáp qua điện thoại, “Tốt nhất anh nên phái người canh gác 24/24 trước cửa phòng ICU đi.”
Tống Nghị nhíu mày: “Quân y viện an ninh nghiêm ngặt lắm, ICU lại càng là khu vực an toàn nhất bệnh viện, có y tá chăm sóc đặc biệt và bác sĩ túc trực ở đó, dù có kẻ muốn giết ông ấy, thì cũng chẳng chen chân lọt qua cửa phòng bệnh được đâu.”
Cái đồ ngu xuẩn này!
Đầu dây bên này Tưởng Đông Xuyên còn chưa kịp lên tiếng, Uông Tiểu Sơn nghe lỏm nãy giờ đã sôi máu, cô chộp lấy cổ tay người đàn ông bên cạnh, ghì chặt chiếc điện thoại vào tai mình, cứ thế gào lên với đầu dây bên kia: “Phân cục của chúng ta an ninh cũng nghiêm ngặt lắm, văn phòng làm việc lại càng là nơi an toàn nhất toàn cục, đâu đâu cũng thấy cảnh sát, cuối cùng thì sao? Cái tên Dương Bách kia vẫn coi đây như chốn không người mà ra vào tự do đấy thôi!”
Cô lườm nguýt một cái rõ dài: “Anh muốn nghe hay không thì tùy, bây giờ tôi và đội trưởng Tưởng lập tức qua đó, chúng tôi báo tin xong coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Trước khi dùng cái giọng điệu móc mỉa xách mé đó để châm chọc người khác, tốt nhất anh nên tự hỏi xem, nếu Phương Hải nằm trong phòng ICU mà xảy ra mệnh hệ gì, anh có gánh vác nổi toàn bộ trách nhiệm không?”
Nói xong, cô dứt khoát bấm nút “Kết thúc cuộc gọi” màu đỏ.
“Đội trưởng của cái người này là do đút lót đi cửa sau mới leo lên được chắc!”
Cúp điện thoại xong, Uông Tiểu Sơn chống nạnh thở phì phò.
Cố ép bản thân hít thở sâu để bình tĩnh lại, cô quay sang nhìn đội trưởng nhà mình: “Tiếp theo làm gì đây?”
Người đàn ông lắc lắc chiếc điện thoại trên tay: “Cô giám đốc sở chẳng phải đã ra lệnh hết trong điện thoại rồi sao?”
“Được thôi, giám đốc sở lệnh cho anh đi lấy xe, tôi đi gọi Phương Gia Vinh, lát gặp nhau ở cổng.”
Uông Tiểu Sơn chẳng thèm so đo chuyện anh trêu chọc mình, quẳng lại một câu rồi cắm đầu cắm cổ lao vút vào lối cầu thang bộ.
Ở đầu dây bên kia, sau khi bị Uông Tiểu Sơn cưỡng chế ngắt kết nối, Tống Nghị lập tức lôi chiếc đèn cảnh sát từ trong hộp dụng cụ ra đính lên nóc xe, nhấn ga, bẻ lái quay đầu ngay tại ngã tư gần nhất, phóng hết tốc lực về phía bệnh viện.
Thuộc cấp ngồi ghế phụ cũng cuống cuồng rút điện thoại liên lạc với đồng nghiệp đang trực gác trước cửa phòng bệnh.
“Đội trưởng.”
Thuộc cấp quay đầu lại, ánh mắt xẹt qua một tia lo âu, “Điện thoại không ai bắt máy.”
Nghe vậy, Tống Nghị đạp thốc chân ga lút cán, động cơ xe gầm rống lên dữ dội: “Gọi thẳng cho bệnh viện.” Anh ta nghiến răng ken két, “Nếu cục trưởng Phương mà có mệnh hệ gì, cả đội chúng ta xong đời!”
Bên này, nhóm Uông Tiểu Sơn, Tưởng Đông Xuyên và Phương Gia Vinh cũng đang đua tốc độ sinh tử trên đường. Đi được nửa đoạn thì Lý Hoa gọi tới.
Uông Tiểu Sơn bắt máy, bật loa ngoài.
Giọng Lý Hoa vang lên từ trong điện thoại: “Đội trưởng Tưởng, tôi xâm nhập được vào hệ thống của quân y viện rồi.”
Tưởng Đông Xuyên: “Tình hình sao rồi?”
Lý Hoa đáp: “Toàn bộ bệnh viện vừa bị cắt điện mười phút trước, nhưng khu vực ICU và phòng phẫu thuật đều có máy phát điện dự phòng, hiện tại vẫn đang hoạt động bình thường.”
Bên này Uông Tiểu Sơn vừa thở phào nhẹ nhõm, thì đầu dây bên kia bỗng vọng đến một tiếng động lớn.
Đồng tử cô co rút lại: “Lý Hoa, xảy ra chuyện gì thế?”
“Không sao không sao.”
Âm thanh từ loa ngoài hỗn độn lộn xộn, dường như đang dọn dẹp thứ gì đó, giọng Lý Hoa cũng lúc xa lúc gần, “Lúc nãy lỡ tay làm đổ ly nước.”
Lý Hoa cuống cuồng dựng ly nước lên để sang một bên, vớ tạm vài tờ giấy ăn đắp lên vũng nước lênh láng.
Ngay lúc này, trong bệnh viện cũng đang nháo nhào cả lên.
Chủ nhiệm Trương của khoa ICU vừa bước ra khỏi phòng bệnh đã nhận được một cuộc gọi, “Chủ nhiệm, ICU cũng mất điện rồi!”
Tim ông thót lại, bước chân tức tốc lao đi: “Máy phát điện còn trụ được bao lâu?”
Đầu dây bên kia giọng nói vô cùng gấp gáp: “Nhiều nhất là năm phút!”
“Chuẩn bị bóng bóp cấp cứu, tôi lên ngay đây.
Chủ nhiệm Trương cúp điện thoại, dứt khoát rẽ vào lối cầu thang bộ, chạy thục mạng. Khi ông lao như bay vào phòng bệnh, y tá đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.
“Chủ nhiệm, phòng kỹ thuật vừa gọi lên, báo là nhanh nhất cũng phải mười phút nữa mới có điện lại.”
Giọng y tá vừa dứt, cô y tá đứng cạnh máy thở lập tức hốt hoảng la lên, “Chủ nhiệm, máy thở ngừng hoạt động rồi!”
“Chuyển sang dùng bóng bóp cấp cứu.”
Ông vừa chỉ huy các y bác sĩ thao tác rút ống thở một cách nhịp nhàng, vừa sải bước đến bên giường bệnh của Phương Hải, gật đầu chào viên cảnh sát đang đứng gác bên cạnh, rồi cúi người đích thân thay thiết bị hô hấp cho ông ta.
Kéo chiếc gối đầu ra, nâng cằm Phương Hải lên, Chủ nhiệm Trương đưa tay ra phía sau: “Bóng bóp cấp cứu.”
Không có ai đáp lại.
Chủ nhiệm Trương ngoái lại, phát hiện cô y tá cầm bóng bóp cấp cứu đang nhìn chằm chằm vào quả bóng căng phồng, mặt mày ngơ ngẩn.
“Làm cái gì thế!”
Ông gầm lên một tiếng. Cô y tá lập tức sực tỉnh, động tác có phần lóng ngóng chần chừ.
Thấy vậy, Chủ nhiệm Trương dứt khoát giật lấy bóng bóp cấp cứu, thuần thục úp mặt nạ lên mặt Phương Hải. Ngón cái và ngón trỏ giữ chặt viền mặt nạ, tay phải bóp bóng nhịp nhàng, bơm oxy vào phổi Phương Hải.
Mới bóp được vài nhịp, cơ thể Phương Hải bỗng co giật dữ dội.
Chủ nhiệm Trương nhận ra điều bất thường, vội vàng giật phăng bóng bóp ra. Khoảnh khắc mặt nạ tách khỏi mặt, một mùi trứng thối nồng nặc lan tỏa và khuếch tán nhanh chóng trong không khí.
Ông sầm mặt vành mí mắt Phương Hải lên kiểm tra, phát hiện đồng tử đã bắt đầu giãn to.
“Đẩy ngay vào phòng phẫu thuật, chuẩn bị cấp cứu khẩn cấp! Đồng thời gọi điện cho giáo sư Trì và viện trưởng, bảo họ lập tức có mặt ở ICU!”
Mấy cô y tá lập tức xúm vào giúp đỡ, chuyển Phương Hải sang băng ca. Bàn tay chủ nhiệm Trương khẽ run rẩy, ánh mắt ghim chặt vào chiếc bóng bóp cấp cứu vứt lăn lóc trên mặt đất.
Thuộc cấp của Tống Nghị đứng cạnh đó sững người mất một lúc, rồi mới tiến lên hỏi: “Chủ nhiệm Trương, có chuyện gì vậy?”
Chủ nhiệm Trương hít một hơi thật sâu, cúi người nhặt chiếc bóng bóp lên giơ ra trước mặt cậu ta: “Có kẻ đã tráo đổi oxy trong bóng bóp thành khí hydro sulfua. Tốt nhất cậu mau báo cáo cho cấp trên tới đây.”
Ông dúi chiếc bóng bóp vào tay cậu ta, “Thứ này giao cho cậu, bây giờ tôi phải vào phòng phẫu thuật.”
Nói xong, ông xoay người chạy biến theo chiếc băng ca.
Ở một diễn biến khác, Lý Hoa dọn dẹp xong mặt bàn, ngước nhìn lên màn hình máy tính, lúc này mới trút được một hơi thở dài nhẹ nhõm, liền gọi điện báo cho Tưởng Đông Xuyên.
“Đội trưởng Tưởng, có điện lại rồi.” Anh ta đảo mắt kiểm tra một lượt, “Nhưng khu ICU vừa bị mất điện khoảng ba phút, không biết có chuyện gì xảy ra không.”
“Chúng tôi đến bệnh viện rồi.”
Tưởng Đông Xuyên vừa nói vừa tấp xe vào lề đường.
Mấy người nhảy xuống xe, vừa đi tới cổng thì chạm mặt nhóm Tống Nghị đang tất tả chạy tới từ hướng khác.
“Đội trưởng Tống.”
Tưởng Đông Xuyên gật đầu chào.
“Đội trưởng Tưởng.”
Hiếm khi thấy Tống Nghị cư xử phải phép thế này.
Áo khoác của anh ta bị vo viên cầm trên tay, trên trán đã lấm tấm mồ hôi: “Đi, cùng vào đi.”
Nguồn điện đã được khôi phục, thang máy hoạt động trở lại, cả nhóm đi thẳng một mạch lên tầng ICU.
“Đội trưởng Tống!”
Người thuộc cấp đứng đợi ngoài thang máy lao lên đón đầu ngay tắp lự. Anh ta vừa định mở miệng thì nhìn thấy nhóm Tưởng Đông Xuyên ở phía sau, liền khựng lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng: “Cục trưởng Phương vừa được đưa vào phòng phẫu thuật cấp cứu, tình hình có vẻ không được khả quan cho lắm.”
Tống Nghị lập tức sầm mặt: “Tiểu Trịnh, sao lại thế này, có kẻ nào bén mảng đến đây sao?”
“Không có.”
Cả nhóm người vây quanh cửa phòng phẫu thuật nghe thuộc cấp tên Tiểu Trịnh của đội 3 giải thích, “Lúc nãy bệnh viện cúp điện, khu ICU vốn có hệ thống phát điện độc lập nên không sao. Nhưng một lúc sau ICU cũng mất điện luôn, chủ nhiệm Trương liền cùng các y bác sĩ khác vội vàng chuyển từ máy thở sang dùng bóng bóp cấp cứu cho bệnh nhân.”
Sự cố ập đến quá đỗi bất ngờ, Tiểu Trịnh cũng phải đợi chủ nhiệm Trương đẩy Phương Hải rời khỏi ICU một lúc rồi mới dần bình tĩnh lại được.
“Nói tiếp đi.”
Tống Nghị liếc nhìn ngọn đèn đỏ rực trên nóc phòng phẫu thuật, nghiến chặt răng hàm.
Tiểu Trịnh kể tiếp: “Chủ nhiệm Trương lắp bóng bóp cấp cứu cho cục trưởng Phương, mới bóp được hai cái thì cục trưởng Phương bắt đầu co giật toàn thân, đồng tử giãn to. Chủ nhiệm Trương bảo chiếc bóng bóp kia có vấn đề, khí bên trong không phải là oxy, mà là hydro sulfua.”
Anh ta lấy chiếc túi ni lông đựng vật chứng chứa chiếc bóng bóp cấp cứu vừa nãy ra đưa cho Tống Nghị: “Khí hydro sulfua nồng độ cao chỉ cần hít một hơi là đủ mất mạng. May mà lúc đó chủ nhiệm Trương tưởng bên trong là oxy nên đã điều chỉnh nồng độ khi bơm, lượng khí cục trưởng Phương hít vào không nhiều. Nhưng hôm qua ông ấy vừa dính đạn, không rõ việc này có ảnh hưởng gì hay không.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 56

Chương 56

Sau một đêm say khướt, hiếm khi thấy ngày hôm sau đi làm tất cả mọi người đều quẹt thẻ đúng giờ với tinh thần sảng khoái, tràn trề sinh lực đến vậy.
Bạch La Bối lại càng trợn trừng đôi mắt to như hai chiếc chuông đồng, phóng ra những tia nhìn sắc lẹm tinh quái.
“Em cứ có cảm giác mình đang làm kẻ trộm ấy, hì hì.”
Bạch La Bối nghển cổ ngó ra chỗ ngoặt hành lang.
“Này!”
Uông Tiểu Sơn vỗ vỗ vai cô ấy, “Đừng để lộ liễu thế, cẩn thận chút!”
“Vâng ạ.”
Bạch La Bối rụt cổ lại, đôi mắt vẫn không ngừng láo liên nhìn ra ngoài, “Chị Tiểu Sơn, không ngờ cạnh tranh nội bộ trong phân cục các chị lại khốc liệt thế, cứ như Cung Tâm Kế ấy, kích thích quá đi mất!”
Cô ấy chỉ tay vào ngực mình: “Em, Lưu Tam Hảo.”
Rồi lật ngón tay chỉ sang Uông Tiểu Sơn: “Chị, Diêu Kim Linh.”
Sau đó hai tay nắm chặt vào nhau, ánh mắt mơ màng: “Tam Hảo, Kim Linh, hai chúng ta nhất định phải kề vai sát cánh nhé!”
Uông Tiểu Sơn cau mày: “Nói linh tinh cái gì đấy.”
Cô vừa nói vừa cúi xuống xem đồng hồ… đã quá giờ hẹn với đầu mối liên lạc hai phút rồi. Nếu đợi đến tám phút mà vẫn chưa thấy người, chứng tỏ bên đó chắc chắn đã gặp rắc rối.
Không tìm được sự đồng điệu, Bạch La Bối bĩu môi: “Chị Tiểu Sơn, chị chưa xem phim đó à? Không thể nào!”
Uông Tiểu Sơn nhếch mép: “Tôi xem phim cung đấu chưa bao giờ để trong đầu cả.”
Bạch La Bối vẫn không chịu bỏ cuộc: “Thế hồi cấp ba chị toàn xem gì?”
Uông Tiểu Sơn: “Hiện trường vụ án.”
Bạch La Bối: “… Còn cấp hai?”
Uông Tiểu Sơn: “Tổ Trọng Án Số 6.”
Bạch La Bối cắn răng: “Thế cấp một thì sao!”
Uông Tiểu Sơn: “Ngại quá, Thám Tử Vịt.”
Bạch La Bối: “Hết chuyện để nói rồi, haha.”
“Suỵt!”
Uông Tiểu Sơn đột nhiên tóm lấy cổ tay Bạch La Bối, cảnh giác vểnh tai lên nghe ngóng, “Có người đến.”
Quả nhiên, từ phía hành lang truyền đến tiếng bước chân.
Tiếng bước chân nhẹ, sải bước ngắn, là phụ nữ. Lúc đi lại, lớp áo khoác ma sát nhẹ vào nhau, chắc hẳn cô ta đang mặc áo khoác vải dù.
Tiếng bước chân ngày càng lại gần, ngày càng rõ mồn một. Bạch La Bối căng thẳng túm chặt lấy vạt áo khoác của Uông Tiểu Sơn, tim đập thình thịch, hai chân run rẩy bần bật…
“Hai người làm cái gì đấy?”
Một người phụ nữ từ đầu hành lang bước ngoặt ra, từ trên cao nhìn xuống hai kẻ đang ngồi xổm ngấp nghé ở góc tường.
Uông Tiểu Sơn làm bộ thản nhiên đứng thẳng dậy, phủi phủi đám bụi không hề tồn tại trên áo khoác, chỉ tay vào Bạch La Bối: “Có lính mới đến, tôi đang hướng dẫn cô ấy thực hành bài tập huấn luyện theo dõi giả định thôi.” Nói xong cô quay sang hỏi người phía sau, “Vui không?”
Bạch La Bối vuốt vuốt ngực: “Lúc nãy đúng là nhập vai thật, nếu ánh đèn mờ thêm chút nữa thì hoàn hảo luôn!”
Người phụ nữ đối diện cạn lời.
“Khụ khụ.”
Quay lại chuyện chính, Uông Tiểu Sơn giới thiệu, “Đây là hoa khôi Chu Dương Dương của đội 3, nội gián do đội chúng ta cài cắm bên đội 3.”
“Bớt đùa đi.”
Chu Dương Dương lườm cô một cái, “Nếu cô còn có chút lương tâm, thì mau nghĩ cách điều tôi đi chỗ khác đi.”
Trong mắt cô ta chất chứa vương vấn nỗi buồn phiền, “Cứ phải nhìn cái bản mặt của Tống Nghị ngày này qua tháng khác, tôi thật sự sợ có ngày mình buồn nôn đến chết mất.”
Uông Tiểu Sơn như vừa nghe được một câu chuyện hài hước nhất trần đời, trợn tròn mắt nhìn cô ta: “Cô là đảng viên đảng cộng sản vĩ đại cơ mà, là chiến sĩ trên tuyến đầu chống lại chủ nghĩa tư bản của giai cấp vô sản, sao có thể nói rút là rút được? Chủ nghĩa xộng sản còn phải trông cậy vào cô để hiện thực hóa cơ đấy!”
Cô cười híp mắt, “Tôi thấy cô cứ suy nghĩ kỹ xem làm cách nào để đạp Tống Nghị xuống rồi tự mình lên làm sếp thì hợp lý hơn đấy.”
Chu Dương Dương day day thái dương: “Không phải tôi muốn trách cô đâu, nhưng trước lúc tôi đi nghỉ thai sản, hai đội các người chẳng phải vẫn giữ được thái độ “tương kính như băng” sao? Sao tôi mới nghỉ sinh một thời gian quay lại, hai bên lại còn giương cung bạt kiếm ghê gớm hơn cả ngày trước thế này?”
Uông Tiểu Sơn bĩu môi: “Dù sao cũng không phải do bên tôi khơi mào trước.”
“Được rồi, nói chuyện chính đi.”
Chu Dương Dương sầm mặt lại, “Tôi mới đi làm lại, bọn họ cũng không xếp tôi theo vụ án dạo gần đây, đúng lúc giúp tôi có thời gian tìm được những tài liệu cô cần.”
Cô ta móc từ trong túi ra một chiếc USB nhét vào tay Uông Tiểu Sơn.
“Tôi đã kiểm tra rồi, bọn họ chỉ điều tra ra được việc Lý Đống từng ngồi tù năm năm ở huyện Hưng Thành với tội danh sản xuất tiền giả. Sau khi ra tù, hắn xin được một chân bảo vệ ở huyện Hưng Thành, rồi sau đó mới lên Vu Thành, làm đầu bếp ở căng tin đại học Vu Thành. Nửa năm trước, hắn dính líu đến vụ án giết người ở đại học Vu Thành rồi mất tích, tính đến nay đã bặt vô âm tín được nửa năm rồi.”
Uông Tiểu Sơn nhíu mày: “Thông tin này cũng chẳng khác mấy so với những gì chúng ta đã tra được.”
Chu Dương Dương nhướng mày: “Nhưng có một điểm chắc chắn các người không biết.”
Uông Tiểu Sơn: “Điểm gì?”
“Tối hôm qua, Tống Nghị cùng mấy người nữa thẩm vấn Lương Hổ suốt cả đêm, không ngờ lại vớ được một tin chấn động.”
Chu Dương Dương khựng lại một nhịp, “Các người còn nhớ chuyện Tôn Thụ Vượng xúi giục Ngụy Trường Minh giết người xong thì bỗng dưng bốc hơi ròng rã suốt ba năm không ai rõ tung tích không?”
Cô ta nói tiếp, “Lương Hổ khai nhận, ba năm đó thực chất Tôn Thụ Vượng đã đi tù thay cho một tên thiếu gia nhà giàu phạm tội cố ý gây thương tích.”
Cô ta chỉ vào chiếc USB trên tay Uông Tiểu Sơn: “Thật trùng hợp, nơi hắn thụ án, cũng chính là nhà tù ở huyện Hưng Thành. Tôi đã nhờ một người bạn ở huyện Hưng Thành lục lại hồ sơ, thì phát hiện thời gian ngồi tù của hai người này trùng nhau tới một năm mười tháng, hơn nữa lại còn chung một phòng giam, là anh em chung giường tầng hẳn hoi.”
Hóa ra đây mới chính là nguyên do khiến hắn xuất hiện vào thời điểm đó.
Chu Dương Dương đắc ý hất cằm, trưng ra cái bộ mặt “mau khen tôi đi”.
Thế nhưng sắc mặt Uông Tiểu Sơn đối diện lại bỗng chốc tối sầm.
“Sao thế?”
Chu Dương Dương nghi hoặc hỏi.
Uông Tiểu Sơn mang vẻ mặt nghiêm trọng: “Nếu Tống Nghị đã điều tra ra chuyện Tôn Thụ Vượng từng ngồi tù, thì chỉ cần lục lại danh sách bạn tù năm xưa, tự nhiên sẽ lòi ra cái tên Lý Đống. Vậy thì cuối cùng vụ án này chẳng phải vẫn rơi vào tay đội 3 sao?”
“No no no, sai rồi sai rồi.”
Chu Dương Dương lắc đầu quầy quậy, “Hiện tại bọn họ mới chỉ nắm được thông tin Tôn Thụ Vượng từng có tiền án ba năm, đang tập trung toàn lực điều tra danh tính gia đình tên thiếu gia nhà giàu đã thuê hắn đi tù thay. Còn vụ án của Lý Đống xảy ra từ nửa năm trước, vả lại lúc đó bọn họ cũng chỉ tiếp nhận rồi điều tra qua loa cho có lệ, nên chắc chắn không dễ gì xâu chuỗi hai sự việc lại với nhau đâu. Hơn nữa, toàn bộ hồ sơ về vụ tấn công hiện đều nằm trong tay các người cơ mà, các người còn sợ cái gì?”
Uông Tiểu Sơn gật đầu: “Trước ba giờ chiều hôm qua, toàn bộ hồ sơ về vụ tấn công trường mẫu giáo và vụ bắt cóc cũng đều nằm gọn trong tay chúng tôi, và hiện tại thì sao?”
Chu Dương Dương bĩu môi: “Vậy thì tôi đành chịu thôi. Dù sao tin tình báo tôi cũng đã giao tận tay rồi, bây giờ đối với các người mà nói, chỉ còn một câu…”
Cô ta bỏ lửng một nhịp, thốt ra một câu kinh điển để đời, “Thời gian dành cho đội 2 các người, không còn nhiều nữa đâu.”
Sau khi Chu Dương Dương rời đi, Bạch La Bối nhìn cô với ánh mắt đầy thán phục: “Chị Tiểu Sơn, chị lợi hại thật đấy, đến người của đội 3 mà chị cũng thu phục được?”
“Nói khẽ thôi, tôi và cô ta ở ngoài là kẻ thù không đội trời chung đấy.”
Uông Tiểu Sơn siết chặt chiếc USB trở lại văn phòng, vẫy tay tập hợp mọi người lại, rồi kể nguyên văn lại những thông tin trong USB và những lời Chu Dương Dương vừa nói.
“Mẹ kiếp!”
Lý Hoa đập mạnh tay xuống bàn, “Thảo nào cái tên Lý Đống này lại chọn thời điểm chuẩn xác đến thế để xông vào văn phòng tấn công, hóa ra hắn và Tôn Thụ Vượng là bạn cũ, cố tình giở trò dương đông kích tây đây mà!”
Anh ta ngập ngừng giây lát, hỏi, “Mọi người đoán xem hắn có biết kế hoạch của Lương Hổ không?”
Tưởng Đông Xuyên cau mày: “Nếu gã không biết, thì mục đích của hắn chỉ đơn thuần là muốn cứu Tôn Thụ Vượng. Hiện tại Vương Lâm đã sa lưới, Tôn Thụ Vượng vẫn bị giam giữ, rất có thể hắn sẽ tiếp tục tung ra những chiêu trò khác; nhưng nếu hắn đã biết từ trước kế hoạch của Lương Hổ…”
Anh bước tới bàn làm việc, nhấc điện thoại gọi thẳng xuống phòng tạm giam.
“Tiểu Ngô, tôi là Tưởng Đông Xuyên.”
Giọng điệu người đàn ông mang theo sự uy nghiêm không thể chối từ, “Mười phút nữa tôi cần thẩm vấn Lương Hổ.”
Đầu dây bên kia, Tiểu Ngô có vẻ khó xử: “Nhưng mà đội trưởng Tống vừa mới gọi điện xuống, nói nửa tiếng nữa anh ấy cũng sẽ xuống thẩm vấn Lương Hổ, hay là mọi người thương lượng với nhau xem, sắp xếp thời gian lệch nhau một chút?”
“Ở giữa còn dư tận hai mươi phút, thế mà không gọi là lệch thời gian à?” Tưởng Đông Xuyên gằn giọng, “Chúng tôi muốn hỏi hắn vài chuyện liên quan đến vụ tấn công.”
Anh ngước lên nhìn đồng hồ, hiện tại là 8 giờ 40 phút, “Trước 9 giờ 10 phút nhất định sẽ xong.”
“Lý Hoa, cậu phân tích dữ liệu trong USB đi, tiện thể kiểm tra luôn đồn cảnh sát huyện Hưng Thành, bằng mọi giá phải đào bới ra tất tần tật những ân oán tình thù giữa Tôn Thụ Vượng và Lý Đống hồi còn ở trong tù.”
“Bạch La Bối, em cố gắng hồi tưởng lại chi tiết quá trình bị tấn công một lần nữa. Lão Nhị, sư phụ, hai người giúp cô ấy xâu chuỗi xem còn bỏ sót manh mối nào không.”
“Tiểu Sơn, cô đi theo tôi.”
Tưởng Đông Xuyên phân công công việc rõ ràng, Uông Tiểu Sơn cũng chẳng mảy may thấy có gì không ổn, vớ lấy cuốn sổ tay trên bàn làm việc rồi lon ton chạy theo.
“Ế?”
Đôi mắt Lý Hoa đảo một vòng tinh quái, “Mọi người có để ý lúc nãy đội trưởng Tưởng gọi Uông Tiểu Sơn là gì không?”
Anh ta cố tình kéo dài giọng điệu, “Tiểu~Sơn! Thân mật tình cảm chưa kìa!”
Tất cả đồng loạt hướng mắt ra ngoài cửa.
“Nhắc mới nhớ, tối hôm qua mấy người chúng ta đều bị tống lên xe, cuối cùng chỉ còn đội trưởng Tưởng và Tiểu Sơn ở lại với nhau.”
Lý Hoa tiếp tục hóng hớt, “Đêm trường tĩnh mịch, đội trưởng Tưởng lại vừa mới thất tình, sự nghiệp tình yêu đều lao dốc, củi khô lửa bốc, mọi người nói xem liệu hai người họ có…”
Lời còn chưa dứt, bắp chân anh ta đã bị ai đó tung một cú đá đau điếng.
Lý Hoa kêu “Á” lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn Tỉnh Tường ngồi đối diện, nhíu mày khó hiểu hỏi: “Lão Nhị, anh làm cái gì thế?”
“Liệu họ có làm sao cơ?”
Giọng nói quen thuộc, mang theo hương vị sát khí quen thuộc vang lên từ phía sau.
Lý Hoa gượng cười quay ngoắt lại: “Hề hề, em gái Tiểu Sơn…”
Uông Tiểu Sơn hận không thể đập thẳng cuốn sổ trên tay vào cái bản mặt xảo trá của tên đối diện. Nếu không phải lúc nãy ra đến cửa mới nhớ ra quên mang bút, cô cũng chẳng có cơ hội thưởng thức màn kịch hay ho này.
Nhưng hiện tại cô đang có chuyện gấp cần tranh thủ từng giây từng phút, nên chỉ đành trừng mắt lườm Lý Hoa một cái cháy mặt, rồi vớ lấy cây bút quay ngoắt gót rời đi, hoàn toàn bỏ ngoài tai câu nói yếu ớt “Đó là bút của tôi mà” của Lý Hoa.
Đến phòng thẩm vấn, Tiểu Ngô có vẻ hơi căng thẳng: “Đội trưởng Tưởng, anh phải tranh thủ thời gian đấy nhé.” Cậu ta thì không sợ Tưởng Đông Xuyên, nhưng cái nết khó ở của Tống Nghị thì ai trong cục cũng nhẵn mặt rồi, đến mấy tay lính lác dưới trướng anh ta mở miệng ra là buông lời cay độc, cậu ta không muốn rước họa vào thân.
Tưởng Đông Xuyên mặt không đổi sắc: “Ra ngay đây.”
Uông Tiểu Sơn đi phía sau bồi thêm một câu: “Yên tâm đi, nếu Tống Nghị có xuống thì cậu cứ bảo là do Uông Tiểu Sơn chĩa súng vào đầu ép cậu phải dẫn phạm nhân ra, cứ đổ hết lên đầu hai chúng tôi là được.”
Nói xong cô quay người nối gót Tưởng Đông Xuyên bước vào phòng thẩm vấn.
Lương Hổ mệt mỏi ngẩng mặt lên.
“Đổi người rồi à, lần này lại định tung chiêu gì đây?”
Hắn nhìn về phía Uông Tiểu Sơn, đồng tử đột nhiên co rút, cả người căng cứng như dây đàn.
“Yên tâm.”
Uông Tiểu Sơn vội vàng mở miệng trấn an, “Tôi không đến đây để báo thù cho cái nhà bị cháy của tôi đâu.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 55

Chương 55

“Cũng tàm tạm.”
Tưởng Đông Xuyên đáp, “Đội cảnh sát cũng là chốn quan trường, chúng ta không có lòng tranh giành với ai, nhưng không thể ngăn người khác coi chúng ta là đối thủ cạnh tranh được.”
Uông Tiểu Sơn bất mãn bĩu môi: “Anh thừa biết tôi không nói chuyện này mà.”
Cái đạo lý anh nói đương nhiên cô hiểu.
Ân oán giữa Tống Nghị và đội 2 của họ vốn đã kết thù từ hồi đội trưởng Vương còn tại vị. Tính tình đội trưởng Vương ôn hòa, nhưng làm việc lại cứng rắn, quan hệ với cấp trên không được tốt, nên Tống Nghị thường xuyên mượn cớ này để gây khó dễ cho đội trưởng Vương và cả đội 2. Còn Tưởng Đông Xuyên, tuy cũng chẳng thiết tha gì chốn quan trường, nhưng anh lại biết cách thích nghi với môi trường này tốt hơn hẳn đội trưởng Vương.
Người đàn ông nghe vậy, đặt ly bia đang cầm trên tay trở lại mặt bàn, khẽ nhướng mày: “Nhiều chuyện thế cơ à?”
Anh đã uống rượu, nên âm cuối mang theo chút khàn khàn mờ ám.
Uông Tiểu Sơn chống tay lên cằm: “Đây là quan tâm đến đời sống cá nhân của đội trưởng, sao gọi là nhiều chuyện được?”
Cô quan sát nét mặt anh, đôi mắt linh hoạt đảo một vòng, “Lẽ nào anh đã biết từ trước rồi?”
“Biết từ trước?”
Khóe miệng Tưởng Đông Xuyên giật giật, “Tôi rảnh rỗi sinh nông nổi tự cắm sừng mình chơi chắc?”
Anh nhấp một ngụm thứ chất lỏng màu vàng trong ly, “Dù sao tôi cũng là một người đàn ông, khoảnh khắc bước vào thang máy nhìn thấy cảnh đó quả thực có chút tức giận, nhưng lúc bước ra khỏi thang máy tôi lại thấy nhẹ nhõm cả người. Vốn dĩ đã muốn chia tay từ lâu rồi, định bụng đợi thêm vài ngày để cô ta chủ động mở miệng, không ngờ hôm nay lại cho tôi một cơ hội tốt.”
Uông Tiểu Sơn cau mày: “Thế ngay từ đầu sao anh còn đồng ý quen cô ta?” Cô hỏi thêm, “Quên bữa cơm mất mấy nghìn rồi à?”
Người đàn ông khựng lại, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Tiểu Tĩnh khá thích cô ta.”
Anh nói tiếp, “Cô ta không có việc làm, thời gian rảnh rỗi nhiều, còn tôi lại quá bận, dạo này cô ta giúp tôi chăm sóc Tiểu Tĩnh, tôi rất biết ơn cô ta.”
Uông Tiểu Sơn lại bóc thêm một con tôm hùm đất: “Anh thế này mà gọi là tìm bạn gái gì, là tìm vú em thì đúng hơn.”
Cô chêm thêm một câu, “Lại còn là cái loại không có lương mà còn chẳng mấy khi thấy mặt chủ nữa chứ.”
Tưởng Đông Xuyên gật đầu: “Cái này thì đúng thật.”
Uông Tiểu Sơn nhìn người đàn ông trước mặt, chợt cảm thấy thời gian quả là một thứ diệu kỳ.
Mới đó mà đã nửa năm trôi qua. Nhớ ngày đầu anh mới đến, cô còn nhìn anh bằng nửa con mắt, thế mà bây giờ hai người lại có thể ngồi kề gối bên quán cóc ven đường để trút bầu tâm sự. Cô thực sự phục cái khả năng giao tiếp thượng thừa, người gặp người thích của bản thân quá đi mất~
Nhắc đến chuyện “không thấy mặt”, trong đầu Uông Tiểu Sơn bỗng lóe lên một ý nghĩ tà đạo.
Cô cúi đầu nhìn chiếc đĩa trước mặt, bên trong là một đống thịt tôm đỏ au đã được bóc sẵn. Cô nghĩ ngợi một lát, đẩy chiếc đĩa về phía người đàn ông bên cạnh, cười đầy nịnh nọt: “Đội trưởng Tưởng, ăn thịt đi.”
Tưởng Đông Xuyên nhìn đống thịt tôm trước mặt rồi lại nhìn đôi bàn tay lấm lem dầu mỡ của cô gái, cầm đũa gắp một miếng bỏ vào miệng: “Có chuyện gì thì nói thẳng.”
Uông Tiểu Sơn ghé sát lại, huých nhẹ vào đầu gối anh, nhỏ giọng hỏi: “Hai người quen nhau mấy tháng rồi, đã có… màn “giao lưu sâu sắc” nào chưa?”
Giọng điệu của cô thực sự quá mức khả ố, khiến gáy Tưởng Đông Xuyên lạnh toát, nổi cả da gà.
“Mau nói đi mau nói đi!”
Uông Tiểu Sơn ra vẻ nôn nóng như khỉ ăn ớt, “Tống Hân xinh đẹp thế cơ mà, chắc kỹ năng giường chiếu cũng ra trò lắm nhỉ.”
Cô lại đưa mắt đánh giá người đàn ông từ trên xuống dưới, dùng bàn tay dính đầy dầu mỡ vỗ vỗ vào vai anh, “Tướng tá anh nhìn cũng chuẩn phết, chắc không có bệnh kín gì về phương diện đó đâu, thế sao lại để cái tên xăm trổ kia nẫng tay trên được?”
Tưởng Đông Xuyên mặt không đổi sắc nhích người ra xa cô một chút: “Giữa thanh thiên bạch nhật mà cô dám giở trò lưu manh à?”
Uông Tiểu Sơn ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt: “Đã mười giờ tối rồi lấy đâu ra thanh thiên với bạch nhật?”
Cô nói tiếp, “Lúc nãy thấy tên xăm trổ kia với Tống Hân hôn nhau cuồng nhiệt thế, chắc chắn là do bình thường anh quá lạnh nhạt với người ta rồi…” Cô lại xáp lại gần, nháy mắt ra hiệu, “Nhanh nói cho tôi biết đi, nói nhỏ cho mình tôi nghe thôi.”
Người đàn ông nhướng mày: “Muốn biết thật không?”
Hai mắt Uông Tiểu Sơn sáng rực, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Tưởng Đông Xuyên đưa tay ngoắc ngoắc. Cái đầu nhỏ của cô ngoan ngoãn ghé sát lại, cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phả vào vành tai, hai má cô khẽ ửng hồng.
“Tôi với cô ta á…”
Trong mắt Tưởng Đông Xuyên lóe lên một tia gian xảo. Anh cúi đầu xuống sát tai cô gái, rồi gầm lên một tiếng rõ to, “Á…”
“Á!”
Uông Tiểu Sơn bịt chặt tai nhảy dựng lên, ngũ quan nhăn nhúm lại thành một cục. Vừa định quay sang oán trách, cô chợt nhận ra người đàn ông đang cười toe toét.
Đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười sảng khoái đến vậy, cười đến mức chân mày cong lên, đôi mắt sáng lấp lánh.
Những người bàn bên cạnh cũng bị tiếng hét làm cho giật mình: “Có chuyện gì thế, chuyện gì thế?”
“Không có gì không có gì.”
Uông Tiểu Sơn vội vàng ngồi xuống, “Vừa nãy không cẩn thận bị que xiên đâm trúng tay thôi.”
“Bị que xiên đâm trúng tay?”
Lý Hoa đầy vẻ hoài nghi nhìn hai người trước mặt, ánh mắt không ngừng quét qua quét lại giữa họ, “Đơn giản vậy á? Thế sao đội trưởng Tưởng lại cười vui vẻ thế kia?”
Uông Tiểu Sơn bĩu môi lườm một cái: “Ai mà biết được, chắc uống nhiều quá nên phát bệnh đấy.”
Hơn một tiếng đồng hồ sau đó, Uông Tiểu Sơn coi người đàn ông bên cạnh như không khí, biến đau thương thành thèm ăn, vừa ăn vừa uống hùng hục. Đến lúc đứng lên, cái bụng căng phồng làm cô lảo đảo suýt ngã, may mà có Tưởng Đông Xuyên nhanh tay đỡ lấy lưng cô.
Mấy người kia đều đã say khướt nghiêng ngả. Tưởng Đông Xuyên là người duy nhất còn tỉnh táo, trả tiền rồi gọi xe, lần lượt tống từng người lên. Chờ cho xe chạy khuất, anh mới quay đầu lại nhìn Uông Tiểu Sơn đang đứng bên đường.
Uông Tiểu Sơn uống đến mức đầu óc choáng váng. Mặc dù lý trí vẫn còn đôi chút, nhưng cơ thể đã phản bội lại bộ não, động tác chẳng còn ăn khớp với nhau nữa. Cô đành đứng đực bên đường hóng gió lạnh, hy vọng có thể tỉnh táo lại một chút.
“Chỗ này cũng không xa cục cảnh sát lắm, chúng ta đi bộ về đi!”
Thấy Tưởng Đông Xuyên định rút điện thoại ra gọi xe, cô lao tới ấn chặt tay anh xuống. Vì không làm chủ được lực, chân lại trượt một bước, cô cắm đầu lao thẳng vào lồng ngực anh.
Tưởng Đông Xuyên giữ lấy vai đẩy cô ra. Cô cười hì hì, mượn lực của anh để đứng vững. Rồi hai người cứ thế bám theo vệ đường lững thững đi bộ về phía cục cảnh sát.
“Tình hình nhà cô sao rồi?”
Tưởng Đông Xuyên lên tiếng hỏi.
Uông Tiểu Sơn ngớ ra một giây mới nhận thức được người đàn ông đang nói chuyện với mình.
“Hôm nọ nghe mẹ tôi bảo, chắc công ty bảo hiểm sẽ bồi thường được khoảng một nửa,”
Cô thở dài, “Thực ra đền bao nhiêu cũng không quan trọng, nhà tôi chẳng thiếu tiền, chỉ là việc sửa sang lại nhà cửa là cả một công trình lớn. Nhưng mẹ tôi đã liên hệ với đội thi công rồi, đợi vài ngày nữa dẫn họ đến khảo sát hiện trường rồi tính tiếp.”
Cô bỗng nhớ ra điều gì, ngoái đầu hỏi: “À đúng rồi, tôi được ở lại ký túc xá của xục đến bao giờ?”
Tưởng Đông Xuyên thấy cô sắp đâm sầm vào gốc cây, vội vươn tay kéo cô về đúng làn đường. Vừa buông tay ra cô lại lảo đảo chực ngã, người đàn ông cau mày, dứt khoát nắm chặt cẳng tay cô, cố định cô đi sát bên hông mình.
“Cứ yên tâm ở lại ký túc xá đi, bao giờ sửa xong nhà thì hẵng về.”
Tưởng Đông Xuyên đáp.
“Không lấy tiền thuê á?”
Uông Tiểu Sơn mặc kệ cho anh nắm lấy tay mình.
“Không.” Tưởng Đông Xuyên nói tiếp, “Dù sao nhà cô bị cháy cũng là do điều tra vụ án. Nhưng tôi đã tra thử gia cảnh của bọn Lương Hổ rồi, chẳng ai khấm khá cả đâu, đừng mơ mộng đến chuyện tiền đền bù.”
“Đền bù cái khỉ gì…”
Uông Tiểu Sơn chu mỏ, “Có đền thì cái lão họ Phương kia phải đền cho tôi!”
Cô chỉ tay về phía cục cảnh sát, “Đồ đầu sỏ gây chuyện, hừ!”
Cô lại bĩu môi càu nhàu: “Anh nói xem Trịnh Tiểu Phi từng đi lính mà bắn dở tệ, bắn bể đầu cũng không biết, lại đi nhắm vào tim rõ là nhà quê, thấy chưa, bắn trượt rồi đấy!”
Đã mười hai giờ đêm, trên đường vắng hoe chẳng có lấy một bóng người, cách cục cảnh sát vẫn còn một đoạn đường. Tưởng Đông Xuyên cứ thế để mặc cô lớn tiếng nói bậy nói bạ.
“Ngày mai!”
Uông Tiểu Sơn bỗng dưng cao giọng, “Ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện, ôm theo một bó hoa cúc, mặc đồ trắng toát đến thăm ông ta! Xem ông ta cầm cự được trong phòng ICU bao lâu! Tôi…”
Cô khựng lại, rồi lắc đầu quầy quậy, “Không được, tôi không thể đi, tôi không được gây chuyện,”
Tưởng Đông Xuyên hơi ngạc nhiên quay sang nhìn cô… hiếm khi thấy cô cẩn trọng dè dặt thế này, quả thực có chút bất thường.
Uông Tiểu Sơn vẫn đang lắc đầu, giọng cũng hạ thấp xuống: “Anh có biết vì sao tôi lại ghét cay ghét đắng cái đám khốn nạn đội 3 thế không?” Mí mắt cô nặng trĩu gần như không mở nổi, nhưng để nhìn đường đi đành phải nheo nheo lại.
Tưởng Đông Xuyên đỡ lấy cô: “Vì sao?”
Uông Tiểu Sơn im lặng mất hai giây.
“Bọn chúng bảo tôi là “sao quả tạ”, nói đội 2 cứ có tôi thì mãi mãi không ngóc đầu lên nổi! Bọn chúng còn nói, nói đội trưởng Vương bị tôi chọc tức mà chết. Nếu không phải do tôi suốt ngày gây họa, cấp trên đã chẳng rầy la đội trưởng Vương, đội trưởng Vương cũng sẽ không uất ức đến mức nhảy lầu tự sát…”
Giọng cô nghe tủi thân tột độ, “Lúc đó, đội trưởng Vương vừa mới đi, một mình Lão Nhị quán xuyến mọi việc, tôi chẳng giúp được gì, nghe người ta chửi thẳng mặt mà đến một cái rắm cũng không dám thả!”
Cô biết thỉnh thoảng mình hay bất tuân kỷ luật, dễ làm những chuyện ngông cuồng vượt quá giới hạn. Nhưng mọi người trong đội luôn chiều chuộng cô, đội trưởng Vương cũng hết mực bao dung cô. Nếu không phải vô tình nghe thấy những lời đó, cô sẽ chẳng bao giờ biết bản thân mình lại mang đến nhiều phiền phức cho cả đội đến thế.
Nên từ khi đội trưởng Vương mất, cô đã giấu kín mọi cái gai nhọn trên người, trở nên khuôn phép quy củ, luôn cụp đuôi thu mình lại. Nhiệm vụ cấp trên giao thì cứ thế mà làm cho xong chuyện, vụ án nào khó nhằn thì cũng bắt chước các đội khác vứt xó một bên. Cứ thế sống qua ngày đoạn tháng như một bóng ma vật vờ, thời gian thoi đưa, có những lúc ngồi ngẫm lại, cô chẳng thể nhớ nổi tuần qua mình đã làm được cái trò trống gì.
Trước khi Tưởng Đông Xuyên tới, thậm chí cô đã viết xong đơn xin chuyển sang làm công tác văn phòng rồi.
Thế nhưng sau đó, người đàn ông này xuất hiện, xốc lại tinh thần cho cả một tập thể rệu rã. Mọi người như được tái sinh, đội 2 sôi sục nhiệt huyết ngày nào lại dần dần thức tỉnh.
Nhưng rắc rối cũng nối đuôi nhau kéo đến.
Đội 3 thì bám riết không tha, cấp trên thì rối như tơ vò, cô còn đắc tội với cục trưởng Tôn, suýt chút nữa vì sự bốc đồng của bản thân mà châm ngòi cho một trận ẩu đả giữa hai đội ở nhà ăn.
Trong lòng mọi người đều đang kìm nén một ngụm oán khí, nhưng Uông Tiểu Sơn lại mang thêm một phần tức giận với chính bản thân mình.
“Tưởng Đông Xuyên.”
Cô ngẩng đầu nhìn ngọn đèn đường, ánh sáng chói lóa làm cô chói mắt, “Anh nói xem, có phải tôi, không hợp làm cảnh sát tiền tuyến không.”
Tưởng Đông Xuyên nhìn cánh cổng cục cảnh sát đã thấp thoáng ở phía không xa, đột nhiên dừng bước. Uông Tiểu Sơn bên cạnh cũng đành dừng lại theo, ngước lên nhìn anh với vẻ mờ mịt.
“Không ai thích hợp hơn cô đâu.”
Một lúc lâu sau, cô nghe thấy câu trả lời trầm ấm mà vô cùng kiên định của người đàn ông rót vào tai mình.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 54

Chương 54

Bọn họ vừa bước vào thang máy, nhân viên phục vụ lập tức dùng bộ đàm gọi cho quản lý để báo cáo tình hình.
“Cô nói họ đột nhiên quyết định không tắm nữa á?”
Quản lý cau mày.
“Vâng ạ.”
Nhân viên phục vụ bước đến góc khuất, thì thầm trả lời, “Bọn họ lên thang máy, đi thẳng lên tầng phòng nghỉ rồi.”
Cô ta hỏi thêm, “Có cần bám theo họ không ạ?”
“Cái đó thì không cần, cứ giám sát qua camera là được.”
Quản lý dặn dò, “Chúng ta đã dọn dẹp sạch sẽ từ lâu rồi, họ có bới lông tìm vết cũng chẳng tra ra được cái gì đâu.”
Cúp máy, quản lý càng nghĩ càng thấy sai sai, liền gọi một cuộc điện thoại cho Tống Nghị.
Ở một diễn biến khác, Tống Nghị đang thẩm vấn Lương Hổ vừa bị bắt về. Kẻ đối diện cực kỳ bất hợp tác, cạy miệng cũng không chịu hé răng nửa lời, khiến anh ta ngồi phí công vô ích trong phòng thẩm vấn suốt hai tiếng đồng hồ. Đang lúc nghẹn một cục tức trong bụng thì điện thoại đột nhiên rung lên. Anh ta cúi xuống liếc nhìn, bèn vỗ vỗ vai đồng nghiệp bên cạnh, bỏ lại một câu “Tôi ra ngoài một lát” rồi cầm điện thoại đi thẳng ra lối cầu thang bộ.
Anh ta châm một điếu thuốc, bắt máy.
“Chẳng phải đã dặn tối nay tôi phải làm việc, không tiện nghe điện thoại sao? Có chuyện gì?”
Quản lý: “Đội trưởng Tống, tối nay người của đội 2 đến câu lạc bộ kiểm tra, cái gã đội trưởng họ Tưởng kia có vẻ hơi kỳ quái.”
Đang lúc phiền não, Tống Nghị chẳng có tâm trạng nghe báo cáo, nhưng vẫn cố nén giận đáp lấy lệ: “Sao cơ?”
Đầu dây bên kia cũng nghe ra giọng điệu hậm hực của anh ta, đành tóm tắt ngắn gọn: “Bọn họ không tắm suối nước nóng, đi thẳng lên lầu rồi.”
Tống Nghị dụi tắt điếu thuốc, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi rã rời trong làn khói thuốc mờ ảo: “Tính gã đó thế, mặc kệ gã đi. Chẳng phải đã thu dọn êm thấm từ sớm rồi sao, cứ để bọn họ thoải mái kiểm tra đi.”
“Vâng vâng vâng, vậy đội trưởng Tống cứ bận việc đi nhé.”
Cúp điện thoại, quản lý mới thở phào nhẹ nhõm.
Bên này, nhóm Tưởng Đông Xuyên lượn lờ một vòng chẳng thu hoạch được gì, liền chuẩn bị thu quân.
“Không biết bên Tống Nghị thẩm vấn đến đâu rồi.”
Đứng chờ thang máy, Lý Hoa đưa hai tay ôm lấy ót vươn vai một cái rõ dài.
“Yên tâm, cạy miệng cũng chẳng moi được chữ nào đâu.”
Uông Tiểu Sơn quơ quơ chiếc điện thoại, nháy mắt với anh ta.
“Đỉnh đấy Tiểu Sơn.”
Lý Hoa huých vai cô một cái, “Trong đội 3 cũng có tay trong của cô cơ à?”
“Tôi làm gì có cái bản lĩnh ấy.”
Uông Tiểu Sơn nhướng mày, “Là người bên hậu cần báo, bảo lúc nãy thấy Tống Nghị một mình đứng hút thuốc giải sầu ở lối cầu thang bộ.”
“Ting…”
Cửa thang máy mở ra.
Bên này Uông Tiểu Sơn vẫn đang thao thao bất tuyệt: “Hôm nay tan ca sớm, lát nữa lúc về ký túc xá tôi phải rẽ qua văn phòng một chuyến, lén qua xem cái bản mặt bó tay chịu trói của đám phá gia chi tử đội 3 mới được, nghĩ đến thôi đã thấy kích thích…”
Cô vừa nói vừa xoay người bước lùi vào trong, nên đã vô tình va trúng những người đang đứng sẵn trong thang máy.
Uông Tiểu Sơn ngoảnh lại nhìn, hóa ra là một đôi tình nhân đang cuồng nhiệt khóa môi.
Vốn dĩ cô gái đang bị người đàn ông đè sát vào vách thang máy hôn ngấu hôn nghiến, bị cú va chạm vô tình của Uông Tiểu Sơn làm gián đoạn. Người đàn ông quay đầu lại với vẻ mặt hằn học.
“Xin lỗi xin lỗi!”
Uông Tiểu Sơn vội vàng quay lại cúi đầu xin lỗi. Thế nhưng khi người đàn ông xoay người, để lộ khuôn mặt người phụ nữ phía sau, cô chợt khựng lại, nửa câu sau kẹt cứng trong cổ họng, “Cô…”
Thấy cô nghẹn họng, những người khác vừa bước vào thang máy cũng đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía đôi nam nữ nọ.
Người đàn ông để tóc dài ngang vai, râu ria xồm xoàm từ cằm quai nón kéo dài đến tận mang tai, mặc một chiếc áo thun in hình hầm hố, trên cánh tay còn xăm trổ chằng chịt, nhìn mặt hoàn toàn lạ hoắc.
Thế nhưng người phụ nữ phía sau… tóc dài, cao m6, vài lọn tóc rối bời dính vệt son lem luốc nơi khóe miệng sau nụ hôn ướt át vừa rồi, trong đôi mắt vẫn còn vương vấn hơi sương chưa kịp tan.
Khoảnh khắc chạm mặt nhóm Uông Tiểu Sơn, cả người cô ta cứng đờ. Lúc ánh mắt lướt tới khuôn mặt người đàn ông vừa bước vào thang máy sau cùng, biểu cảm của ta càng sụp đổ thảm hại, vội vàng tránh ánh nhìn đi chỗ khác với vẻ hoảng loạn tột độ.
Uông Tiểu Sơn không nói gì, quay sang nhìn Tưởng Đông Xuyên.
Xuyên qua người đàn ông lạ mặt kia, ánh mắt anh ghim chặt lấy khuôn mặt của cô ta.
Người xăm trổ nhìn thấy đồng phục trên người năm người bọn họ thì sửng sốt một chút, sau đó cũng đánh hơi được bầu không khí quỷ dị trong không gian chật hẹp này.
“Các người…”
Người xăm trổ bước lách sang một bên, để mặc cô gái phía sau trơ trọi phơi bày dưới ánh nhìn của mọi người, “Các người quen nhau à?”
Dứt lời, với kinh nghiệm đầy mình, trong đầu anh ya lập tức lóe lên một suy đoán. Người sáng mắt lên, ngoái đầu nhìn cô gái, “Em bảo bạn trai em là cảnh sát, không lẽ là anh ta đấy à?”
Vừa nói anh ta vừa hất cằm về phía Tưởng Đông Xuyên.
Ánh mắt cô ta láo liên lảng tránh, lưng ép chặt vào vách thang máy, không khí lảng vảng chất giọng tiếng phổ thông đặc sệt vùng miền của tên xăm trổ.
Uông Tiểu Sơn giữ vẻ mặt điềm nhiên: “Cô Tống, lại gặp nhau rồi.”
Cô cố kìm nén cơn giận đang sôi sục trong lòng, nặn ra một nụ cười, “Lần trước gặp mặt vẫn còn ở cục cảnh sát, lúc cô đến nhận lại di vật của chồng cũ nhỉ.”
Tống Hân liếc nhìn cô, gật đầu: “Đúng vậy, lần trước nhờ có sự giúp đỡ của cảnh sát Uông, cảm ơn cô nhiều. Không ngờ lại gặp nhau ở đây.”
Cô ta mặc một chiếc sườn xám, đường xẻ tà cao khoe trọn nửa cặp đùi, chiếc quần tất da chân đã bị xé rách một mảng lớn. Cô ta bất giác khép nép lùi chân ra sau, nhưng những động tác lén lút ấy làm sao qua mắt được năm vị cảnh sát hình sự chuyên nghiệp.
Tên xăm trổ ngớ người: “Trong số này không có bạn trai em à?”
Tống Hân gượng gạo nhếch khóe môi: “Thực ra lúc nãy em lừa anh đấy. Chồng cũ em vừa mới qua đời chưa được bao lâu, sao em có thể có bạn trai mới được chứ?”
“Ting…”
Thang máy xuống tới tầng một. Tưởng Đông Xuyên không thèm ngoảnh đầu lại, đi thẳng một mạch ra ngoài. Bốn người còn lại lịch sự gật đầu chào hai kẻ phía sau, rồi nối gót đội trưởng bước ra khỏi thang máy.
Quản lý vẫn đang túc trực ở quầy lễ tân. Thấy sắc mặt nhóm Tưởng Đông Xuyên ai nấy đều xám ngoét, gã cũng giật thót tim, tưởng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, vội vàng tiến tới đón đầu.
“Đội trưởng Tưởng, thưa các vị lãnh đạo.”
Gã nở nụ cười nịnh bợ, “Có vấn đề gì không ổn sao?”
Tưởng Đông Xuyên chưa kịp lên tiếng, Tỉnh Tường đã nhanh nhảu bước lên chặn trước mặt quản lý: “Không có gì không có gì, chỗ các anh làm ăn rất quy củ. Chỉ là vừa nãy chúng tôi nhận được cuộc gọi, có nhiệm vụ đột xuất nên phải rút quân trước.”
Anh ta nói thêm, “Cảm ơn quản lý đã tiếp đón.”
Quản lý thở phào một hơi nhẹ nhõm, tiễn năm người ra tận cửa, chào hỏi thêm vài câu khách sáo rồi mới để họ đi ra bãi đỗ xe.
Hội trưởng hội học sinh trường cấp 3 Tân Hoa, Lý Hoa: “…”
Tỉnh Tường: “…”
Phương Gia Vinh: “…”
Anh Sơn tựa nước sông xuân: “…”
Bạch La Bối không phải Củ Cải Trắng: “??? Mọi người sao thế? Không phải đi quét tệ nạn sao? Không thu hoạch được gì à?”
Anh Sơn tựa nước sông xuân: “Quét thì quét được rồi, ngặt nỗi lại quét trúng ngay người nhà mình.”
Tỉnh Tường: “Tôi đã bảo ngay từ đầu là đội trưởng Tưởng không nên dây vào cô ta mà, hai người đó nhìn qua là biết không chung một thế giới rồi, đội trưởng Tưởng chơi không lại cô ả đâu. May mà thời gian qua lại còn ngắn, với cả đội trưởng Tưởng chưa bị cô ta xơ múi gì, không thì lỗ nặng!”
Phương Gia Vinh: “Mọi người đừng nói nữa, một người đàn ông bị cắm sừng ngay trước mặt thuộc cấp của mình, trong lòng đội trưởng Tưởng lúc này chắc chắn đang rất khó chịu. Cộng thêm những chuyện bực dọc ban ngày nữa, nói thật, lúc nãy tôi còn muốn lao lên tát cho cô ả hai cái.”
Uông Tiểu Sơn đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu lên, quay sang nhìn người đàn ông đang ngồi cạnh mình, đảo mắt nghĩ ngợi: “À này, hay là tối nay chúng ta đi ăn đồ nướng đi!”
Cô vừa nói vừa quay ngoắt xuống hàng ghế sau nháy mắt liên tục, “Tiền thưởng tháng trước của tôi vẫn chưa tiêu hết, giờ tiền trong thẻ ngân hàng nhiều quá tiêu không xuể thật là khó chịu! Tối nay tôi đãi, không biết mọi người có nể mặt không?”
Lý Hoa lập tức hưởng ứng: “À đúng rồi, tôi cũng đang thèm ăn tôm hùm đất… Chút tiền thưởng lẻ tẻ của cô thì ăn thấm tháp vào đâu, tôi cũng còn dư mấy trăm đây, chúng ta góp chung vào đi.”
Tỉnh Tường hùa theo: “Đúng đúng, hôm nay vợ tôi ôm con về ngoại rồi, tôi cũng không cần phải về nhà sớm, gọi cả Tiểu Bạch ra nữa, chúng ta cùng đi!”
Tưởng Đông Xuyên: “Tiền thưởng tháng trước của các người bị trừ sạch sành sanh rồi, lấy đâu ra mà dư?”
Đám đông xị mặt bĩu môi.
“Gọi Bạch La Bối ra đây, tôi mời.” Người đàn ông khựng lại một nhịp, cất lời.
“Yeahhh…”
Uông Tiểu Sơn giơ hai tay reo hò, đôi mắt híp lại cong cong như mảnh trăng khuyết.
“Đội trưởng Tưởng vạn tuế!”
Khóe môi Tưởng Đông Xuyên khẽ nhếch, anh giơ tay kéo cửa kính xe xuống… từng luồng gió lạnh ùa vào, thổi bay sạch mọi suy tư đang rối như tơ vò trong đầu anh.
Cả đội 2 rồng rắn kéo nhau về cục cảnh sát, thay xong đồng phục là lao thẳng ra quán đồ nướng, chọn một cái bàn lớn ở bên ngoài rồi ngồi xuống.
Lần đầu tiên được tham gia tụ tập vui chơi cùng cả đội, Bạch La Bối hưng phấn ra mặt, vừa há miệng đã gọi hẳn một tá bia.
“Một tá thì bõ bèn gì?”
Lý Hoa giật lấy cuốn menu, “Cho hai két bia Thanh Đảo, hai két Yến Kinh, thêm hai suất tôm hùm đất to chà bá trước đã.”
Gọi xong, anh ta quay sang hỏi những người khác, “Mọi người muốn ăn gì?”
“Thịt bò ba chỉ!”
“Sụn gà!”
“Cánh giữa!”
“Hẹ nướng!”
Cả đám đồng loạt nhìn Bạch La Bối.
Bạch La Bối ngượng ngùng rụt tay lại: “Sao thế, không được ăn hẹ nướng à? Hẹ nướng ngon lắm mà… hay là đổi thành nấm kim châm cũng được…”
Uông Tiểu Sơn xua tay: “Ây dào, khó khăn lắm mới có dịp đi ăn đồ nướng cùng nhau, đương nhiên là phải gọi món mình thích rồi, hẹ nướng thì hẹ nướng!”
Tám mươi phần trăm các cuộc vui về đêm ở Vu Thành đều diễn ra tại những quán đồ nướng ven đường thế này. Trước kia sức khỏe của đội trưởng Vương không tốt, nên mỗi lần liên hoan mừng công, đội 2 của bọn họ lúc nào cũng thiếu mất một thành viên.
Uông Tiểu Sơn cạn một ly bia, nhìn Phương Gia Vinh và Tỉnh Tường, hai người tửu lượng kém cỏi nhất trần đời đang bá vai bá cổ chém gió tung trời, lại nhìn Lý Hoa giật lấy xiên hẹ nướng trên tay Bạch La Bối cắn một miếng rồi nhăn mặt như bị táo bón. Đột nhiên trong đầu cô lóe lên bốn chữ vô cùng sến sẩm.
Tháng năm tĩnh lặng.
Quán đồ nướng ven đường quả là một nơi diệu kỳ. Ở đây không có sự phân định cao thấp sang hèn, chẳng có những mưu mô tính toán ngấm ngầm, thậm chí cả ranh giới giới tính dường như cũng bị xóa nhòa. Tất cả những lời nói ra sau hơi men đều là lời thật lòng, và đương nhiên cũng chẳng phải là lời thật lòng.
Cô nàng luôn mồm hô hào giảm cân giờ đang cắm mặt gặm xiên nướng, người đàn ông nhút nhát nhu nhược cũng đã tự tin nâng ly bia lên cạn chén. Mỗi người đều đang giải phóng những cảm xúc dồn nén bấy lâu, nhưng vẫn giữ chừng mực, chẳng dám vượt quá giới hạn, bảo lưu lại chút sự rụt rè của lý trí.
Uông Tiểu Sơn nâng ly hướng về phía ánh trăng cảm thán vài giây, rồi cúi đầu vớt một con tôm hùm đất trong chậu, bóc vỏ sạch sẽ tinh tươm. Vừa định nhét vào miệng, cô chợt phát hiện ra trước mặt người đàn ông ngồi cạnh mình chỉ có lèo tèo vài cái que xiên nướng, đĩa đựng rác cũng sạch bóng không tì vết.
Uông Tiểu Sơn dừng tay, quay người sang nhìn anh.
Người đàn ông mặc một chiếc áo nỉ mỏng màu đen, xắn tay áo lên quá khuỷu tay. Mỗi khi anh nhấc ly rượu lên, những đường gân xanh trên mu bàn tay lại nổi lên gồ ghề.
“Tưởng Đông Xuyên.”
Cô chống tay lên cằm gọi tên anh. Tốc độ nói chậm hơn ngày thường vài nhịp, mang theo chút hơi lạnh của đêm thu và hương men nồng đượm, “Anh đang buồn à?”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 53

Chương 53

Cuối cùng tất nhiên vẫn là Tống Nghị phải bấm bụng bước lên chủ động nhận lỗi, thay mặt chùi mép cho thuộc cấp của mình.
Uông Tiểu Sơn cảm thấy màn thể hiện vừa rồi của bản thân quả là thần dũng vô song, bèn tự thưởng thêm cho mình một cái đùi gà. Lúc mua, liếc thấy khay cơm của người đàn ông phía trước toàn là rau cải, đôi mắt cô đảo một vòng, lại mua thêm một cái nữa.
“Đội trưởng Tưởng, ăn đùi gà đi.”
Tưởng Đông Xuyên vừa mới ngồi xuống, một chiếc đùi gà từ trên trời giáng thẳng xuống khay cơm trước mặt.
Anh ngẩng lên, đập vào mắt là một gương mặt lạnh lùng. Cô một tay cầm đùi gà, một tay chống lên bàn, ngũ quan nhăn nhúm tợn trạo lúc cắn xé miếng thịt, làm như thể thứ trong tay cô không phải là thịt gà, mà là xé xác Tống Nghị và nam đội viên vừa nãy vậy.
Vốn dĩ buổi trưa người đàn ông không muốn ăn thịt, nhưng nhìn bộ dạng này của cô, anh cũng hết cách, đành cam chịu gắp cái đùi gà lên cắn một miếng. Nhìn cô gái đối diện ăn uống ngon lành, chẳng biết từ lúc nào anh cũng đánh bay sạch sẽ cái đùi gà trên tay.
Trở lại văn phòng, Tỉnh Tường lên tiếng hỏi: “Tối nay đi quét tệ nạn thật hả sếp?”
Lý Hoa vươn vai: “Tuyệt cú mèo, đội trưởng dẫn đầu đi hưởng phúc lợi, để tôi gọi điện báo mẹ tối nay không về nhà ngủ…”
Chưa kịp dứt lời, anh ta đã ăn trọn quyển sách của Uông Tiểu Sơn phang thẳng vào gáy: “Phúc với chả lợi, không sợ bị HIV à?”
Bạch La Bối đứng cạnh cũng ném cho anh ta một ánh nhìn đầy kỳ thị.
Lý Hoa ngượng ngùng nhặt quyển sách lên để lại lên bàn, cúi gằm mặt giả vờ cắm cúi dọn dẹp đồ đạc: “Đùa thôi, đùa chút thôi mà.”
Uông Tiểu Sơn chăm chú cúi đầu lướt điện thoại.
Trên WeChat của cô có một nhóm chat chuyên buôn chuyện phiếm. Trong nhóm có mấy trăm thành viên, đều là những người bạn “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” mà cô quen biết trong suốt bốn năm lăn lộn điều tra phá án khắp các tỉnh thành trên cả nước. Đa phần là cảnh sát, ngoài ra còn có nhân viên y tế thường xuyên tiếp xúc với pháp y,… Hầu hết đều chưa có giao tình sâu đậm gì, nhưng hễ đã hợp gu hợp cạ thì khoảng cách địa lý nào có xá gì, huống hồ mạng internet giờ lại kết nối tiện lợi thế này.
Hiện tại, cả nhóm đang xôn xao bàn tán về vụ bắt cóc ở trường học tại Vu Thành sáng nay.
Lúc cô vừa mở ứng dụng lên, tin tức hiển thị trên màn hình đúng lúc nhắc đến tình trạng của Phương Hải.
Sáng nay lúc Phương Hải được xe cấp cứu khiêng đi, ông ta đã trong tình trạng thoi thóp chỉ còn thoi thóp thở hắt ra. Về sau do vụ án bị đội 3 hớt tay trên, cả buổi chiều đội của Uông Tiểu Sơn phải bù đầu bù cổ tổng hợp hồ sơ bàn giao, chẳng còn tâm trí đâu mà nghe ngóng tình hình phía bệnh viện.
Bác sĩ quân y viện 3, Vương Hiểu: “Tin nóng đây, cục trưởng Phương đã được cấp cứu thành công, vừa được đẩy vào phòng ICU rồi.”
“Phương Hải được cứu sống rồi.”
Uông Tiểu Sơn ném phịch điện thoại xuống bàn, “Cái thế giới này đúng là ác giả mà chẳng thấy ác báo đâu. Lúc đẩy lên xe cấp cứu rõ ràng là chỉ có vào hơi mà chẳng có ra hơi, thế mà vẫn giữ được mạng về.”
“Quân y viện 3 người ta mời cả cựu viện trưởng Trì đã nghỉ hưu ra tay, thì chuyện cải tử hoàn sinh cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi.”
Tỉnh Tường gấp tờ báo trên tay lại, “Biên tập báo tối nay cũng coi như có tâm, không đưa ảnh mấy người chúng ta lên trang nhất.”
“Dù chúng ta không được nhúng tay vào vụ của Lương Hổ nữa, nhưng chiều nay giáo sư Bạch đã lên tiếng rồi, nói tổ chuyên án không có ý định hợp tác với các đội khác, nên vụ của Tôn Thụ Vượng vẫn do chúng ta thụ lý.”
Lý Hoa tiếp lời, “Đợi ngày mai Vương Lâm được chuyển sang đây, chúng ta lại có việc để làm rồi.”
“Không cần đợi Vương Lâm.”
Bạch La Bối vỗ vỗ vào máy tính của mình, “Đừng quên chúng ta vẫn còn một manh mối nữa.”
Được cô nàng nhắc nhở, Uông Tiểu Sơn chợt bừng tỉnh: “Kẻ đã tấn công Tiểu Bạch!”
Cô nhíu mày nhẩm tính, “Chiều cao của Vương Lâm chừng mét bảy, nhưng cái tên “cuồng ma sờ ngực” kia ít nhất phải m6.”
Lương Hổ bị bắt, hung thủ phóng hỏa nhà Uông Tiểu Sơn đã sa lưới. Thế nhưng điều thực sự khiến người ta ớn lạnh, lại chính là cái bóng ma có thể dễ dàng vượt qua tầng tầng lớp lớp hàng rào an ninh của cục cảnh sát, một thân một mình lọt vào văn phòng đánh gục Bạch La Bối, rồi bình yên vô sự tẩu thoát không để lại một dấu vết.
Bạch La Bối kiểm tra hộp thư, quả nhiên có email mới.
“Là của công ty Công Nghệ Thông Tin Điện Tử Giai An gửi tới.”
Cô ấy cmở email, quét nhanh qua nội dung rồi thông báo, “Trước đây chẳng phải chúng ta đã tra ra kẻ này dùng chứng minh thư giả, lấy tên Lâm Trạch để làm việc ở công ty này một thời gian sao? Quản lý bên đó vừa phản hồi mail cho em. Họ bảo trong khoảng thời gian đó công ty từng tổ chức một sự kiện và có chụp rất nhiều ảnh kỷ niệm. Người đó đã gom tất cả những bức ảnh có mặt Lâm Trạch nén thành một file gửi qua đây rồi.”
Trong chớp mắt, mọi người lập tức ùa tới vây quanh màn hình.
Bạch La Bối tải file nén về, giải nén, bên trong có hơn ba chục bức ảnh. Cô ấy bấm bừa mở một tấm… bức ảnh này chụp trong văn phòng, người chụp đứng ở cửa, những người khác xếp hàng hai bên, rõ mặt từng người một.
“Chính là hắn.”
Mắt Bạch La Bối sáng rực lên, đưa tay chỉ thẳng vào khuôn mặt của một người trong ảnh, “Cuối cùng cũng có một bức nhìn rõ mặt, mọi người xem, chính…”
Vừa ngoảnh lại, cô ấy đã thấy sắc mặt của tất cả những người xung quanh đều trở nên vô cùng căng thẳng.
Bạch La Bối sửng sốt: “Sao vậy?”
Cô quay lại nhìn chằm chằm vào bức ảnh một lần nữa để xác nhận, “Đúng mà, nét căng luôn.”
Tưởng Đông Xuyên đúng lúc này từ văn phòng bước ra, Bạch La Bối vẫy tay gọi: “Đội trưởng Tưởng lại đây xem này, em có ảnh full HD không che của kẻ tấn công em rồi đây.”
Người đàn ông chuyển hướng bước về phía họ. Thấy thái độ nhăn nhó cau mày của những người khác, ánh mắt anh dừng lại trên màn hình máy tính…
“Là Lý Đống.”
Tỉnh Tường khoanh tay trước ngực, đăm đăm nhìn màn hình máy tính: “Hiện tại hắn đang là tội phạm bị truy nã, không ngờ lại to gan lớn mật đến mức dám một mình xông thẳng vào cục cảnh sát?”
“Trọng điểm là cuối cùng hắn thực sự đã tẩu thoát mà không sứt mẻ một cọng lông.”
Lý Hoa chưa hết bàng hoàng, “Chuyện này thực sự quá mức khó tin.”
Bạch La Bối ngơ ngác như nai tơ: “Lý Đống là ai cơ?”
Lý Hoa giải thích cho cô nghe: “Là một trong những đồng phạm trong vụ án đầu tiên mà đội trưởng Tưởng tiếp nhận lúc mới nhậm chức. Xuyên suốt quá trình điều tra, hắn luôn giả heo ăn thịt hổ, dàn dựng mọi hành động như thể bản thân bị ép buộc. Có thể nói hắn đã dắt mũi thành công tất cả chúng ta một vố đau điếng.”
Anh ta nhíu mày, “Cuối cùng, thừa lúc chúng ta chưa kịp phản ứng, hắn cũng bốc hơi không tung tích giống hệt như mấy ngày trước vậy. Sau đó chúng ta bị tố cáo, vụ án được chuyển giao cho đội 3. Bọn đội 3 cũng chẳng mặn mà gì, ban lệnh truy nã lấy lệ rồi để đó đóng bụi.”
Bạch La Bối mím môi: “Vậy bây giờ chúng ta đã biết kẻ đó là Lý Đống, thế thì vụ án này chẳng phải sẽ lại bị đá sang cho đội 3 sao?”
Nhớ tới cái bản mặt đáng ghét của đám người đội 3, Uông Tiểu Sơn là người đầu tiên kịch liệt lắc đầu: “Tuyệt đối không được!”
Bạch La Bối: “Thế bây giờ phải làm sao?”
Tất cả mọi người đồng loạt hướng mắt về phía Tưởng Đông Xuyên.
Khó khăn lắm mới mò ra được manh mối, chẳng lẽ lại cứ thế chắp tay dâng cho người khác? Lại còn là giao cho cái đám đội 3 làm ăn chộp giật kia, thế thì đến năm nào mới tóm cổ được Lý Đống?
Tưởng Đông Xuyên trầm ngâm chốc lát, hỏi Bạch La Bối: “Địa chỉ email này của em là email nội bộ cơ quan à?”
Bạch La Bối lắc đầu: “Email cá nhân của em ạ.”
“Lý Hoa, trao đổi với bên đội 3 một chút đi.”
Người đàn ông gật đầu, vừa xoay người bước về phía văn phòng nhỏ, vừa lên tiếng phân phó.
“Đội trưởng Tưởng!”
Uông Tiểu Sơn bước lên một bước, trong mắt tràn ngập sự không thể tin nổi.
Tưởng Đông Xuyên hơi khựng bước, khẽ nghiêng đầu: “Ý tôi là, hỏi bọn họ xem địa điểm quét tệ nạn tối nay ở đâu và xin số điện thoại của người cung cấp thông tin.”
Khuôn mặt Lý Hoa lập tức giãn ra, anh ta dập gót giơ tay chào kiểu quân đội ngay tại chỗ: “Rõ!”
Uông Tiểu Sơn cũng thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ có Bạch La Bối là vẫn mặt ngơ ngác: “Ý gì vậy?”
Lý Hoa trưng ra bộ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Còn không mau lưu hết đống ảnh kia lại rồi xóa sạch email đi?”
Tuy chưa biết Lý Đống đang chui rúc ở cái xó xỉnh nào, nhưng ít ra phát hiện này cũng như giội một gáo nước sôi làm tan chảy tảng băng ngàn năm đang bủa vây đội 2. Thậm chí lúc xuất quân đi càn quét, nét mặt ai nấy đều có vẻ hòa hoãn hơn hẳn, khiến cho đám đội 3 đứng chực chờ ngoài cổng để xem kịch vui phải chưng hửng.
Xe đậu ngay đầu con phố nổi tiếng “Phố Câu lạc bộ” của Vu Thành.
“Không ngờ lại là chỗ này.”
Uông Tiểu Sơn nhảy xuống xe, quét mắt nhìn quanh một vòng.
Trên con phố này, câu lạc bộ nhiều như nấm sau mưa. Nói trắng ra thì cơ sở nào cũng hoạt động khá quy củ, ông chủ nào chống lưng cũng đều có máu mặt. Họ thừa biết có bão sắp đổ bộ nên đã lo lót dọn dẹp sạch sẽ từ sớm. Người nào không có “giấy tờ” thì thay ra, các giao dịch mờ ám dưới gầm bàn thì dẹp gọn. Lúc mấy người tới, có lật tung từng viên gạch, xới tung từng ngóc ngách lên thì cũng xôi hỏng bỏng không mà về.
Xem ra đội 3 quyết tâm gài bẫy cho họ dã tràng xe cát một đêm rồi.
Quá trình kiểm tra cũng nhạt nhẽo vô vị. Chẳng qua chỉ là lật sổ đăng ký, gõ cửa từng phòng, soi chứng minh thư.
Hai tụ điểm đầu tiên quy mô không lớn, lượn lờ một vòng chưa đầy nửa tiếng đồng hồ đã xong xuôi rút lui.
Câu lạc bộ thứ ba mang tên “Hoàng Gia Ngự Ban”, là cơ sở có quy mô bề thế nhất, cũng là nơi được trang hoàng lộng lẫy xa hoa nhất trên con phố này. Nhóm Tưởng Đông Xuyên giữ nguyên quy trình, tiến vào sảnh và chìa thẻ ngành ra trước quầy lễ tân.
“Cảnh sát kiểm tra đột xuất, gọi người phụ trách của các cô ra đây.”
Cô tiếp tân hiển nhiên đã nắm được thông tin từ trước, khẽ gật đầu đáp lời với giọng mềm mỏng: “Xin các vị vui lòng đợi một chút.”
Lý Hoa khẽ huýt sáo một tiếng, ghé tai Tỉnh Tường thì thầm: “Câu lạc bộ lớn có khác, đến em tiếp tân cũng mướt mắt hơn hẳn mấy chỗ kia.”
Quản lý dưới sự hộ tống của đám vệ sĩ nhanh chóng xuất hiện.
“Đội hình sự số 2, phân cục Mân Trung, Tưởng Đông Xuyên.”
Người đàn ông đi đầu chìa thẻ cảnh sát của mình ra trước mặt ông ta, “Yêu cầu phối hợp kiểm tra, mở hệ thống lưu trữ thông tin ở quầy lễ tân ra.”
Quản lý gật đầu, cô tiếp tân mới ngoan ngoãn mở cánh cửa nhỏ bên hông quầy lễ tân mời Lý Hoa vào: “Mời anh tự nhiên.”
“Vị đội trưởng này nhìn có vẻ hơi lạ mặt.”
Quản lý lên tiếng, “Tôi từng gặp đội trưởng Tống của đội 3 phân cục các vị vài lần, cũng coi như có chút giao tình. Trước đây khu vực này cũng do người của đội trưởng Tống phụ trách, không biết hôm nay vì sao lại……”
“Hôm nay đội trưởng Tống bận chút việc, chúng tôi sang hỗ trợ.”
Trong mắt Tưởng Đông Xuyên xẹt qua một tia sáng khó nắm bắt, “Thực ra tôi và Lão Tống cũng thân thiết lắm, hai đội vẫn thường xuyên qua lại giúp đỡ nhau. Ông không cần khách sáo, trước kia Lão Tống sắp xếp thế nào, ngài cứ giữ nguyên như vậy là được.”
Quản lý thừa biết tối nay có đợt càn quét, nhưng không ngờ người tới không phải là người quen bên đội 3, mà lại là đội 2 chưa từng chạm mặt bao giờ. Lúc đầu gã còn mang tâm lý dè chừng, nhưng quan sát sắc mặt của Tưởng Đông Xuyên, rồi nghĩ lại, cái công việc béo bở hái ra tiền này bình thường có ai dại gì mà nhường cho đội khác, nên gã cũng buông lỏng cảnh giác. Gã cười xòa xoa xoa hai tay: “Không ngờ hôm nay đội trưởng Tống lại bận, vô tình làm cầu nối cho tôi và đội trưởng Tưởng đây gặp mặt. Lần đầu gặp mặt, hy vọng sau này chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hợp tác.”
Gã ngừng một chút, rồi thăm dò ý tứ, “Khu suối nước nóng bên chúng tôi chất lượng không tồi đâu, hay là tôi đưa các vị qua đó tham quan trước, chúng ta bắt đầu kiểm tra từ khu đó nhé?”
Lý lẽ của gã vô cùng kín kẽ, nhưng xui cho gã là lại đụng trúng đội 2.
Cái đội duy nhất trong toàn thành phố không có hứng thú với mấy trò “quét dọn” này, thậm chí còn cực kỳ chán ghét cái thứ văn hóa phong bì dơ bẩn đó.
Tưởng Đông Xuyên nghe vậy gật đầu: “Vậy phiền quản lý dẫn đường.”
Thế là quản lý dẫn cả nhóm người bước vào thang máy, đi xuống khu suối nước nóng ở tầng hầm B2.
“Các vị cứ yên tâm.”
Quản lý nói, “Chỗ chúng tôi có những mạch suối nhỏ thiết kế riêng tư, tách biệt hoàn toàn với khu vực của khách hàng thông thường. Mỗi mạch suối thường chứa được khoảng sáu, bảy người. Nếu cô đây cảm thấy bất tiện, chúng tôi cũng có thể…”
“Không sao, cô ấy đi cùng chúng tôi.” Tưởng Đông Xuyên cắt ngang.
Quản lý sững người, khi liếc nhìn Uông Tiểu Sơn ánh mắt gã lập tức pha thêm vài phần mờ ám.
Cửa thang máy vừa mở, nhân viên phục vụ đã đứng xếp hàng túc trực trước cửa phòng thay đồ.
Quản lý căn dặn: “Phải phục vụ mấy vị khách quý này cho thật chu đáo, nghe chưa?”
Gã quay sang nhóm Tưởng Đông Xuyên: “Các vị cần gì cứ thoải mái yêu cầu. Tôi còn chút việc phải xử lý trên lầu, xin phép không tiếp các vị được nữa.”
Tưởng Đông Xuyên: “Được, ông cứ tự nhiên.”
Đợi cửa thang máy khép lại, Tưởng Đông Xuyên quay sang nhìn các thành viên trong đội, nhướng mày: “Tắm suối nước nóng không?”
Uông Tiểu Sơn: “Dù sao thì tôi cũng không tắm, mọi người cứ tự nhiên.”
Tỉnh Tường dang hai tay: “Tôi chẳng có hứng thú.”
Phương Gia Vinh cười nhạt thếch: “Như trên.”
“Vậy được, chúng ta đi.”
Nói xong, Tưởng Đông Xuyên quay người nhấn nút gọi thang máy. Bàn tay anh nắm hờ chiếc máy quay siêu nhỏ, bí mật đút vào túi quần… Bản ghi âm và hình ảnh, bằng chứng về những giao dịch ngầm giữa đội 3 và câu lạc bộ đã nằm trọn trong tay anh rồi.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 52

Chương 52

Lương Hổ, Trương Cường, Vương Lâm bị bắt, Trịnh Tiểu Phi bị bắn ngay tại chỗ. Ngoài ra, trong số các con tin tại hiện trường, thầy giáo chủ nhiệm trẻ tuổi bị thương nhẹ, các học sinh khác đều bình an vô sự.
Đội trưởng Triển xách theo chiếc túi du lịch màu đen chứa bom đi ngang qua Uông Tiểu Sơn, vỗ vỗ vai anh ta, giơ ngón tay cái lên ra hiệu khen ngợi.
Tất cả mọi người đều đang ùa vào trong trường, nhưng Uông Tiểu Sơn và Lý Hoa lại quay người nhìn về hướng khu chung cư đối diện… mười phút trước có một đội đặc nhiệm đã lên đó, cô cũng vừa nghe thấy tiếng Phương Gia Vinh gọi hỗ trợ qua tai nghe.
Chẳng phải đã bảo là giải quyết xong rồi sao?
Cô nhíu mày.
“Đừng đứng ngây ra đây nữa, muốn biết thì qua đó xem thử đi.”
Lý Hoa đẩy cô một cái từ phía sau.
Uông Tiểu Sơn nhướng mày: “Thôi bớt làm loạn đi, bây giờ mọi người đang nháo nhào cả lên, hai người chúng ta định làm anh hùng ngược dòng đẹp nhất đấy à?”
Lý Hoa ném cho cô một cái nhìn khinh bỉ: “Thế thì cô quay đầu lại đi.”
Trong lúc nói chuyện, hai người đã bước được mười mấy bước rồi.
“Được rồi được rồi, đi đi đi.”
Uông Tiểu Sơn hẩy anh ta một cái, “Đang bực mình đây, bớt lải nhải đi.”
Hai người lén lút vòng qua mặt bên kia áp sát xuống dưới chân khu chung cư. Tìm nửa ngày không thấy lối vào, đành đứng ép lưng vào tường ngoài đường chờ mười mấy phút, mới nghe thấy tiếng bước chân truyền ra từ một hành lang nào đó.
Cả hai phản xạ có điều kiện sờ tay ra sau hông, đến khi nhìn thấy người đầu tiên lao ra là Phương Gia Vinh mới thở phào nhẹ nhõm.
Theo sau anh là các thành viên đội đặc nhiệm, cùng với hai gã đàn ông cúi gằm mặt, mặt mũi đầy vết thương, quần áo xộc xệch đang bị xốc nách lôi ra với những bước chân loạng choạng.
Hai gã đi sượt qua Uông Tiểu Sơn, cô vội bịt mũi lại để ngăn đi mùi máu tanh nồng nặc.
“Này.”
Cô chọc chọc Phương Gia Vinh, “Anh đánh đấy à?”
Phương Gia Vinh nháy mắt với cô, chỉ tay ra phía sau, thì thầm: “Ra ngoài cứ bảo là tôi đánh nhé.”
Uông Tiểu Sơn ngoái lại nhìn. Tưởng Đông Xuyên vừa bước một chân ra khỏi khu chung cư, trông cũng có vẻ khá chật vật… áo sơ mi bị vo viên cầm trên tay, chiếc áo thun đen bên trong bị xé toạc một nửa từ cổ áo, để lộ xương quai xanh và rãnh ngực nông mờ nhạt. Từ cằm kéo dài đến sau tai có hai vết xước không hề ngắn.
Người đàn ông sa sầm mặt, nhìn chằm chằm vào gáy của hai gã đàn ông phía trước, cả người tỏa ra sát khí đằng đằng.
Uông Tiểu Sơn không nhịn được, bật cười “phụt” một tiếng.
Tưởng Đông Xuyên liếc xéo cô một cái, sát khí trong mắt nhạt đi đôi chút, nhìn kỹ lại thế mà còn mang theo vài phần uất ức.
“Có cần bọn này giải thích giúp anh không?”
Uông Tiểu Sơn sáp lại gần nhìn vết thương của anh, may mà không sâu, nhưng nhìn qua là biết bị người ta cào.
Cô chợt nảy ra một ý, móc điện thoại trong túi ra, cứ giữ nguyên góc độ đó “tách” một tiếng, trên màn hình lập tức hiện ra hình ảnh một người đàn ông tơi tả đầy phong trần.
“Ai không biết lại tưởng anh vừa đi càn quét động mại dâm về đấy chứ.”
Cô lưu bức ảnh lại, vẻ mặt khoái chí cực kỳ.
Tưởng Đông Xuyên sờ sờ vết thương của mình, đón lấy chiếc áo khoác từ tay Lý Hoa mặc vào: “Bộ dạng tôi bây giờ thế này thì là tôi đi càn quét động mại dâm hay là động mại dâm càn quét tôi đây?”
Anh vừa đi vừa hỏi, “Tình hình phía trước sao rồi?”
Uông Tiểu Sơn: “Lương Hổ, Trương Cường, Vương Lâm bị bắt, Trịnh Tiểu Phi bị bắn. Ngoài ra trước lúc ngã xuống gã đã nã một phát đạn vào cục trưởng Phương, xe cấp cứu đưa đi rồi, sống chết chưa rõ.”
Tưởng Đông Xuyên: “… Lúc thốt ra bốn chữ cuối cô có thể kiềm chế lại để bản thân đừng cười toe toét lộ liễu thế được không?”
Một nhóm người trở lại quảng trường, cục trưởng Tôn đang chỉ huy dọn dẹp hiện trường. Quay đầu lại nhìn thấy họ, đặc biệt là khi nhìn thấy Uông Tiểu Sơn, sắc mặt ông ta không kìm được lại tối sầm đi.
“Cục trưởng Tôn.”
Tưởng Đông Xuyên bước tới, “Tóm được hai tên đồng bọn ở khu chung cư phía sau. Hiện trường đang lộn xộn thế này, không cần cấp xe cho chúng tôi nữa, tôi gọi Tỉnh Tường áp giải luôn cả hai tên đó về.”
“Tưởng Đông Xuyên.”
Ông ta sầm mặt nhìn người đàn ông tuy có phần tơi tả nhưng vẫn vươn thẳng tấm lưng, nghiến răng nói, “Hiện tại tôi vẫn là tổng chỉ huy ở đây!”
Tưởng Đông Xuyên nhún vai: “E là bây giờ ông không còn là tổng chỉ huy nữa rồi.”
Anh đưa mắt nhìn ra phía sau ông ta.
Cục trưởng Tôn ngoái đầu lại, phát hiện một chiếc xe vừa vặn đỗ xịch ngay cạnh xe chỉ huy, một người đàn ông mặc cảnh phục đẩy cửa bước xuống.
Cục trưởng Tôn sửng sốt: “Giám đốc Trương?”
Giám đốc sở Trương sải bước tới giữa đám người, trước tiên quay sang nói với Tưởng Đông Xuyên: “Cậu áp giải hai tên này về trước đi.”
Rồi ông lườm cục trưởng Tôn một cái, “Bên kia đang thiếu người mà ông còn đứng đây buôn chuyện à? Theo tôi về sở họp!”
Nhìn cục trưởng Tôn cụp đuôi lủi thủi theo sau giám đốc sở Trương đi về phía cổng trường, Uông Tiểu Sơn vừa định mở miệng tâng bốc đội trưởng nhà mình một phen, ngẩng đầu lên lại thấy đôi lông mày anh nhíu chặt.
“Mời được cả giám đốc sở đến rồi mà anh còn rầu rĩ gì thế?”
Cô hỏi.
“Người trẻ tuổi ơi.”
Phương Gia Vinh vỗ vỗ vai cô, “Cô ngẫm lại xem ngôn ngữ cơ thể của giám đốc Trương lúc bước tới đây đi.”
Uông Tiểu Sơn khựng lại, trong đầu tua nhanh lại khung cảnh lúc nãy từ đầu chí cuối một lượt.
Giám đốc Trương xuống xe, bước vào giữa bọn họ, trước tiên là xoay người đối diện với bọn họ… khoan đã.
Lúc nãy cô chỉ dựa vào những lời giám đốc Trương nói để phán đoán ông ấy đang đứng về phía bọn cô, nhưng bây giờ ngẫm lại, ngôn ngữ cơ thể của ông ấy, lại là đang đứng chắn bảo vệ cho cục trưởng Tôn ở phía sau.
Nhận ra điểm này, biểu cảm của Uông Tiểu Sơn lập tức nhăn nhó như vừa nuốt phải ruồi.
Cứ tưởng gọi được trợ thủ đến tiếp ứng, nhưng thực chất lại là tay trong do đối phương phái tới. Có thể mường tượng được người đàn ông đứng sau lưng cô lúc này đang uất ức nghẹn họng đến mức nào.
Thế nên trên đường trở về, bầu không khí trong xe có một quãng thời gian dài chìm trong sự kìm nén ngột ngạt.
Uông Tiểu Sơn tự giác mở cửa sổ cho thoáng, nhìn chiếc xe quay đầu đi ngang qua cổng trường. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng muốn ngửi thấy mùi thuốc súng vương vất trong không khí, nhưng chẳng có mùi gì cả.
Nhưng cô thừa biết, trận chiến vừa rồi bọn họ đã thắng, nhưng trận tiếp theo còn chưa kịp bắt đầu, bọn họ đã cầm chắc thất bại.
Quả nhiên xe áp giải tội phạm vừa về tới cổng cục cảnh sát, đã có xe của sở cảnh sát tỉnh đợi sẵn ở cổng để “bàn giao”. Ban đầu Tưởng Đông Xuyên kiên quyết không đồng ý, nhưng giám đốc Trương trực tiếp gọi một cuộc điện thoại vào máy cá nhân của anh. Cuộc gọi kéo dài ròng rã suốt nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng, mọi chuyện khép lại bằng việc Tưởng Đông Xuyên vác cái bản mặt sắt đen sì quay lại, xua tay nhượng bộ cho họ dẫn người đi.
Toàn bộ thành viên đội 2 đứng ở cổng cục cảnh sát trơ mắt nhìn xe của sở hốt người chở đi, cảm thấy bản thân mình đứng đó chẳng khác nào năm đứa ngu.
Gió tháng mười thổi lạnh buốt thấu tâm can tất cả mọi người.
Lát sau, Lý Hoa cất giọng đều đều ai oán: “Tôi muốn xin từ chức.”
Uông Tiểu Sơn bĩu môi: “Nói thật không giấu gì anh, tôi cũng có ý này lâu rồi.”
Bạch La Bối vừa từ trong văn phòng bước ra đón, đập ngay vào mắt là cảnh tượng não nề này: “… Xin mấy người đấy! Em mới vừa được điều chuyển tới thôi mà!”
Bầu không khí ngột ngạt này kéo dài mãi cho đến tận trưa.
Tưởng Đông Xuyên từ trong văn phòng bước ra, vết thương trên mặt đã được sát trùng xong xuôi, chiếc áo thun trên người cũng đã được thay mới.
Uông Tiểu Sơn liếc anh một cái, phát hiện anh không hề mặc cảnh phục… đúng là cái tính cố chấp ngang bướng kỳ quái.
Thấy anh đi ra tới cửa, cô cũng vội vàng đứng lên, quay đầu gọi với những người khác: “Đi đi đi, đi ăn cơm thôi.”
Tất nhiên lúc ra cửa cô không quên với tay lấy chiếc áo khoác treo trên giá.
“Này!”
Uông Tiểu Sơn bước đến cạnh người đàn ông đang đứng đợi thang máy, giơ tay đưa chiếc áo khoác cho anh, “Dù sao thì bây giờ vẫn đang ở trong cục, làm bộ làm tịch khoác vào chút cũng được mà.”
Giọng Tưởng Đông Xuyên có phần khô khốc cứng ngắc: “Tâm trạng đang tồi tệ, không muốn diễn.”
Uông Tiểu Sơn nhét thẳng chiếc áo khoác vào lòng anh: “Tâm trạng tôi cũng đang tồi tệ lắm, anh tự cầm lấy đi.”
Trong lòng mỗi người đều đang nén chặt một ngụm oán khí, nhưng vẫn phải có người giữ được cái đầu lạnh. Trước kia là tất cả mọi người cùng bốc hỏa, chỉ có một mình Tưởng Đông Xuyên là vững như bàn thạch. Hiện tại, một khi Tưởng Đông Xuyên đã nổ tung, thì những người còn lại bắt buộc phải cố đè nén ngọn lửa giận trong lòng, dùng mọi cách có thể, để chờ con đầu đàn của họ tự điều chỉnh lại trạng thái.
Người xưa có câu, nhà dột còn gặp mưa dầm thâu đêm, thuyền đi lại đụng ngay cơn gió ngược.
Lúc đụng mặt đội 3 vừa đi hiện trường về tại nhà ăn, tim Uông Tiểu Sơn liền giật “thót” một cái.
“Đội trưởng Tưởng.”
Đi ngoài cùng phía trước là đội trưởng Đội 3, Tống Nghị.
Mặt Tưởng Đông Xuyên không biến sắc khẽ gật đầu với anh ta: “Đội trưởng Tống.”
Tống Nghị tự giác sáp lại cạnh Tưởng Đông Xuyên, ngang nhiên huých văng Uông Tiểu Sơn vốn đang đứng bên cạnh ra, ngoái đầu bắt đầu rầm rì nói chuyện gì đó với Tưởng Đông Xuyên.
Mà Uông Tiểu Sơn vừa định mon men tiến lên nghe ngóng, lại bị một nam đội viên của đội 3 cản kéo lại.
“Các đội trưởng người ta đang bàn chuyện công, chúng ta đừng xông lên hóng hớt làm gì?”
Uông Tiểu Sơn nhìn cái bản mặt tiểu nhân đắc chí của anh ta mà cơn giận trào lên tận cổ. Cô vung tay hất văng bàn tay đang đặt trên vai mình xuống: “Đã là chuyện công thì tại sao tôi không được nghe? Đội các người quan liêu nặng nề thế thì ngàn vạn lần đừng lây sang tôi. So với cái loại chó cảnh đứt xích lẽo đẽo theo đuôi người ta để hôi của, tôi vẫn thích làm một con người thẳng lưng đi bằng hai chân hơn!”
Nói xong, cô sải một bước dài, lách thẳng vào giữa hai người đàn ông phía trước.
Tống Nghị trước nay vốn luôn hết cách với Uông Tiểu Sơn. Thấy cảnh này, anh ta đành lùi sang phải một bước nhỏ để giãn khoảng cách giữa hai người, quay đầu sang nói với Tưởng Đông Xuyên: “Chuyện lần này sở cảnh sát tỉnh vô cùng coi trọng, mệnh lệnh vừa đưa xuống rồi, để đội 3 tiếp quản điều tra thay các anh.”
Anh ta còn đưa tay vỗ vỗ vai người đàn ông bên cạnh, “Yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không bỏ lọt bất kỳ một tên tội phạm nào.”
“Nhưng mà cùng lúc tóm cổ được bốn người về, khối lượng công việc hôm nay quả thực là hơi bị lớn đấy.”
Tên đội viên vừa bị Uông Tiểu Sơn hất tay ra lúc nãy lên tiếng phụ họa, “Tối nay vốn dĩ chúng tôi còn có nhiệm vụ đột kích càn quét ổ mại dâm, bây giờ e là…”
Uông Tiểu Sơn nổ tung ngay lập tức. Cô quật mạnh khay cơm bằng sắt trên tay xuống mặt bàn đá cẩm thạch trước mặt, quay phắt người hùng hổ sấn sổ bước tới, hơi ngước cằm nhìn trừng trừng vào anh ta: “Anh có thôi đi không hả?”
“Ây dô, làm sao thế này?”
Người đàn ông rụt lại một bước, hai tay giơ ra thủ trước ngực, “Thì, lúc khó khăn các đội tương trợ lẫn nhau chẳng phải là chuyện bình thường sao? Đội chúng tôi và đội 1 cũng thường xuyên dọn dẹp bãi chiến trường hộ đội 2 mấy người mà.”
“Anh…”
Mắt Uông Tiểu Sơn đỏ hoe vằn lên. Cô vừa định mở miệng mắng thì đã nghe thấy giọng Tưởng Đông Xuyên.
“Anh nói đúng.”
Người đàn ông bước đến chắn sau lưng Uông Tiểu Sơn, “Tối nay chúng tôi quả thực rất rảnh, nhiệm vụ truy quét cứ giao cho chúng tôi.”
Anh dừng một nhịp, ánh mắt khóa chặt vào gương mặt người đối diện, giọng điệu điềm tĩnh nhưng chìm sâu vững chãi.
“Nhưng các người cũng phải cân nhắc cho kỹ, có những lúc tự tưởng tượng là vớ được món hời, thực chất lại rước lấy một mớ bòng bong hắc ám. Mà cái bãi chiến trường thối nát đó, đám mấy người chưa chắc đã có đủ bản lĩnh mà dọn đâu.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 51

Chương 51

Cuộc đàm phán dưới sự dẫn dắt của Lục Tàng đã đạt được những kết quả nhất định. Lương Hổ đồng ý thả trước hai mươi học sinh. Dưới sự hộ tống của ba cảnh sát đặc nhiệm, hai mươi đứa trẻ may mắn đã chạy thoát khỏi khuôn viên trường. Những đứa trẻ còn lại vẫn bị ép đứng xếp hàng dàn ngang trước cửa sổ, làm lá chắn sống che khuất tầm nhìn của lính bắn tỉa đối với những kẻ bên trong.
Ở một diễn biến khác, Uông Tiểu Sơn và Tưởng Đông Xuyên cùng nhảy xuống khỏi xe chỉ huy.
Xung quanh trường học trong bán kính 150 mét đều đã được chăng dây phong tỏa. Chiếc xe chỉ huy đậu giữa đường ngay trước cổng trường, đối diện với cổng chính, phía sau lưng là khu dân cư, toàn bộ người dân ở đó cũng đã được sơ tán sạch sẽ. Dàn xe của lãnh đạo tỉnh đậu phía trước xe chỉ huy, nhích gần về phía cổng trường hơn, vài người đàn ông mặc sơ mi đóng thùng quần âu đang chụm đầu to nhỏ bàn bạc.
Uông Tiểu Sơn và Tưởng Đông Xuyên đứng xoay lưng vào nhau, ánh mắt sắc như dao quét qua từng ngóc ngách xung quanh.
Uông Tiểu Sơn: “Chắc chắn không để dưới chân đâu, nếu đặt dưới cống ngầm mà nổ thì sức tàn phá kinh khủng lắm.”
Tưởng Đông Xuyên: “Mấy cái cửa hàng tạp hóa đối diện đều nằm ở tầng trệt của khu dân cư, không có khả năng giấu ở đó.”
Ánh mắt hai người lướt quanh một vòng 180 độ, cuối cùng hội tụ lại tại một điểm duy nhất…
Uông Tiểu Sơn lập tức quay ngoắt lên xe chỉ huy: “Chuyển kênh cho tôi, cài đặt chỉ kết nối nói chuyện một mình với cục trưởng Tiền thôi.”
Lý Hoa nhanh chóng thao tác trên máy.
Cục trưởng Tôn cau mày gắt: “Uông Tiểu Sơn, cô định làm cái trò gì đấy? Ở đây tôi mới là tổng chỉ huy, cô có suy nghĩ hay kế hoạch gì thì phải báo cáo trước với cấp trên của mình chứ!”
Uông Tiểu Sơn chẳng thèm nhìn ông ta lấy một cái, cứ cúi gằm mặt tinh chỉnh thiết bị: “Cục trưởng Tôn, mười năm trước giữa các người đã xảy ra chuyện ân oán gì tôi không biết, nhưng cái mạng nhỏ này của tôi, tôi quý lắm, tôi không muốn làm vật tế thần chôn cùng mấy người đâu, nên bây giờ xin hãy nghe tôi.”
Cô tuôn một tràng với tốc độ chóng mặt, “Bây giờ tất cả chúng ta sắp sửa tan xương nát thịt đến nơi rồi, nên bớt giở giọng phục tùng mệnh lệnh cấp trên ra đây đi. Bắt đầu từ giây phút này, tôi nghe không hiểu thứ tiếng phổ thông mà ông đang nói đâu.”
Nói xong cô quay sang Lý Hoa: “Xong chưa?”
Lý Hoa: “Kết nối xong từ lúc cô nói đến đoạn tan xương nát thịt rồi.”
Uông Tiểu Sơn: “… Khụ khụ, Cục trưởng Tiền, hiện tại trên kênh này chỉ có hai chúng ta.”
“Nói đi, tôi phải làm gì?”
Uông Tiểu Sơn: “Chúng tôi nghi ngờ Lương Hổ giấu bom trong phòng bảo vệ của trường.”
“Bây giờ tôi sẽ dẫn chuyên gia gỡ mìn qua đó.” m
Cục trưởng Tiền lập tức hiểu ra vấn đề, giọng ông vang lên rành rọt trong tai nghe, “Yên tâm, trạng thái của khối thuốc nổ đang rất ổn định, chỉ cần gã không kích nổ, chúng ta vẫn còn thời gian.”
“Vậy trăm sự nhờ ông. Nhớ kỹ, lúc qua đó đừng xông thẳng vào phòng bảo vệ, tôi và đội trưởng Tưởng đang đợi ông ở chỗ xe chỉ huy.”
Cô tháo phăng tai nghe đập mạnh xuống bàn, quay phắt sang nói với cục trưởng Tôn, “Cục trưởng Tôn, phiền ông nhắn cục trưởng Phương cố gắng câu giờ càng lâu càng tốt, tôi và đội trưởng Tưởng xử lý xong khối thuốc nổ sẽ báo lại cho ông.”
Nói xong, cô bước đến cửa xe, giật phăng chiếc áo chống đạn đang mặc trên người ra vứt sang một bên, nhảy phóc xuống xe, rảo bước về phía phòng bảo vệ.
Lý Hoa liếc trộm cục trưởng Tôn, mấp máy môi, chẳng biết phải làm sao để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng đọng lại này.
Cục trưởng Tôn chống nạnh đứng sừng sững tại chỗ thở phì phò, bỗng cảm giác có ánh mắt đang dò xét mình, ông quay ngoắt lại trừng mắt lườm, dọa Lý Hoa sợ rụt cổ.
“Nhìn cái gì mà nhìn? Còn không mau khôi phục lại kênh liên lạc!”
Ông giáng một cú tát mạnh xuống bàn, “Đội hình sự số 2 của phân cục Mân Trung, đúng là danh bất hư truyền cơ đấy!”
Ở một diễn biến khác, Uông Tiểu Sơn vừa bước tới trước cửa phòng bảo vệ thì bị Tưởng Đông Xuyên, vừa khéo đẩy cửa bước ra, giật tay lôi tuột sang một bên.
“Áo chống đạn của cô đâu?”
Người đàn ông cau mày, cởi áo chống đạn của mình ra định tròng vào người cô.
“Ấy đừng đưa tôi.”
Uông Tiểu Sơn lùi lại một bước, đẩy tay anh ra, “Lúc nãy trên xe ra vẻ ta đây sướng miệng tí thôi, nhảy xuống cái là tôi hối hận xanh ruột rồi… Anh mặc vào còn có ích hơn tôi, yên tâm đi, lát nữa ngộ nhỡ có nổ thật thì tôi thề sẽ là đứa cong đuôi chạy nhanh nhất.”
Cô giật giật mấy cái quai của áo chống đạn, “Với lại, nếu nổ lớn cỡ đó thì cái thứ đồ chơi này mặc vào cũng chỉ để làm màu thôi.”
Cô nhón gót nhìn vượt qua vai anh ngó vào trong phòng bảo vệ: “Sao rồi, bên trong có bom không?”
“Ở dưới gầm bàn.”
Tưởng Đông Xuyên đưa tay day day thái dương, “Ba túi lớn, tôi mở ra xem thử rồi, đều là loại kích nổ bằng điều khiển từ xa, mỗi túi nặng chừng 30 kilôgam.”
“30 kilôgam.” Uông Tiểu Sơn nhíu chặt lông mày, “Con số này còn kém xa mốc 100 kilôgam!”
“Bây giờ chỉ có hai khả năng.”
Người đàn ông ngẩng đầu nhìn về phía cổng trường, cục trưởng Tiền đang dẫn theo đội đột kích lao tới, “Một là bọn Lương Hổ còn giấu bom ở những địa điểm khác nữa, hai là bọn chúng căn bản chưa dùng hết số 100 kilôgam thuốc nổ TNT kia.”
Uông Tiểu Sơn vòng ra sau lưng anh, giúp anh cài chặt lại mấy cái khóa áo chống đạn: “Anh thấy khả năng nào cao hơn?”
“Rõ ràng là khả năng thứ hai.”
Tưởng Đông Xuyên xoay người lại, quét mắt nhìn tòa chung cư đối diện trường học, “Lát nữa tôi sẽ dẫn người sang mấy tòa nhà đối diện kiểm tra. Lương Hổ muốn ôm nhau chết chung, thì cũng phải đảm bảo tất cả mọi người ở đây đều nằm gọn trong phạm vi sát thương của quả bom mới được.”
Uông Tiểu Sơn nhìn thẳng vào mắt anh: “Ý anh là gã vẫn còn đồng bọn?”
“Tôi đã nhờ Lý Hoa tra cứu, năm đó cùng nhóm xuất ngũ bị vụ kia liên lụy còn có hai người nữa. Từ đầu chí cuối bọn họ chưa từng lộ diện, nhưng hôm nay lại đồng loạt báo nghỉ làm.”
Anh móc từ trong túi ra một chiếc tai nghe nhét vào tay cô, “Kênh này chỉ người trong đội chúng ta mới bắt sóng được, Lý Hoa đang nắm quyền điều khiển. Lát nữa tôi dẫn người sang bên kia, cô cứ nghe tín hiệu của tôi, bên tôi vừa xử lý xong là lập tức thông báo cho chuyên gia gỡ mìn hành động.”
Uông Tiểu Sơn nhìn Phương Gia Vinh đang chạy tới từ xe chỉ huy, trong lòng vẫn phập phồng lo âu: “Chuyện này giao cho đội đột kích xử lý chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”
“Đội đột kích không kịp thay đổi trang bị đâu, nếu có nguy hiểm thực sự, tôi sẽ tự gọi hỗ trợ.”
Anh giắt lại súng lục ra sau hông, nhập hội cùng Phương Gia Vinh, rồi hai người men theo chân tường âm thầm áp sát khu chung cư.
Uông Tiểu Sơn thừa hiểu chắc chắn lúc này phòng bảo vệ đang nằm trong tầm ngắm của kẻ nào đó. Cô không thể loanh quanh ở đây quá lâu, đành vờ như không có chuyện gì, lững thững đi về phía dàn xe của lãnh đạo, tìm đến chỗ Tỉnh Tường đang đứng gác bên ngoài.
“Yên tâm đi.”
Tỉnh Tường nhìn vẻ mặt căng thẳng tột độ của cô, liền lên tiếng trấn an, “Năm nào Phương Gia Vinh cũng giật giải nhất mười hạng mục toàn năng, đội trưởng Tưởng lại là dân nằm vùng chống ma túy sống sót trở về, cái mạng đã lượn lờ trước quỷ môn quan không biết bao nhiêu bận, chả nhẽ lại không xử đẹp được hai gã lính nghĩa vụ đã xuất ngũ chục năm nay?”
Trên lầu, cảm xúc của Lương Hổ dường như đã ổn định hơn so với lúc nãy.
Sau khi thả được một nửa số con tin, gã nhìn những khuôn mặt hốt hoảng kinh hoàng trước mắt, tựa người vào bàn, không biết đang tính toán điều gì.
“Lương Hổ.”
Tiếng Phương Hải vang lên từ dưới lầu. Sau một hồi bàn bạc căng thẳng với xe chỉ huy, cuối cùng ông đưa ra quyết định, “Tôi chấp nhận yêu cầu của các anh, nhưng hai mươi triệu tiền mặt không phải con số nhỏ, chúng tôi cần thời gian để chuẩn bị. Ngoài ra, chiếc xe các anh yêu cầu cũng đã sẵn sàng. Chờ thêm nửa tiếng nữa, xe chở tiền sẽ có mặt.”
Không nghe thấy động tĩnh gì từ trên lầu đáp trả, Phương Hải lại hô lớn: “Mong anh hãy tin vào thành ý của tôi. Về những chuyện năm xưa, tôi thực lòng rất ân hận. Chúng tôi sẽ cố gắng bù đắp cho các anh và gia đình một cách thỏa đáng nhất, con tin là những người vô tội, xin các anh đừng làm hại họ!”
Ai dè, một câu nói này thốt ra chẳng những không xoa dịu được lửa giận trong lòng Lương Hổ, mà ngược lại, còn đổ thêm dầu vào mồi lửa chôn giấu tận đáy lòng gã.
“Phương Hải! Bớt tỏ vẻ đạo mạo ngụy quân tử đi! Cái bộ mặt thật của ông tởm lợm thế nào, chẳng lẽ bản thân ông còn không tự biết sao?”
Gã gần như chực lao ra khỏi cửa sổ, may mà Trịnh Tiểu Phi đứng sau kịp thời kéo giật lại.
Bàn tay Lương Hổ bấu chặt vào mép bàn, hai mắt long sòng sọc, hằn lên những tia máu đỏ quạch: “Năm đó ông và mụ Trương Quân Hà cấu kết làm bậy, rõ ràng cả hai cùng ăn tiền hối lộ, thế mà sau đó ông lại giở trò vắt chanh bỏ vỏ, đạp mụ ta xuống bùn để một mình leo lên. Người khác không biết cái chức cục trưởng cảnh sát của ông từ đâu mà có, nhưng tôi thì biết rõ!”
Giọng gã gầm gào qua loa phóng thanh vang vọng khắp sân trường, từng viên cảnh sát đứng gác ngoài cổng đều nghe rõ mồn một.
Sắc mặt Phương Hải trở nên vô cùng khó coi: “Lương Hổ, anh đang ăn ốc nói mò cái gì đấy!”
“Tôi ăn ốc nói mò á?”
Lương Hổ bật cười như vừa nghe được một câu chuyện hài hước nhất trần đời, “Vậy tại sao trong báo cáo đề bạt thăng chức của tôi lại ghi chình ình dòng chữ tôi từng tham gia vào đường dây hối lộ Trương Quân Hà? Đám lính quèn chúng tôi lúc đó vừa mới chân ướt chân ráo xuất ngũ, lấy đâu ra tiền mà hối lộ? Lại còn là hối lộ cho bí thư đảng ủy sở dân chính, cái tầng lớp cao ngất ngưởng đó, hạng như chúng tôi làm sao mà với tới được? Chẳng qua là ông sợ chuyện mình nhận hối lộ bị phanh phui, sợ phải chó cắn chó với mụ Trương Quân Hà, nên ông mới giở trò táng tận lương tâm. Kết cục là tất cả quân nhân xuất ngũ năm đó của chúng tôi, không một ai được phân công công tác!”
“Cái mũ đưa hối lộ to tướng cứ thế chụp thẳng xuống đầu mấy anh em chúng tôi. Tôi thì còn vớt vát được chút, nhưng ông có biết những người anh em khác của tôi phải sống lay lắt nhục nhã thế nào không? Tấm huân chương hạng nhì đổi bằng cả máu và nước mắt, cũng chỉ mong lúc xuất ngũ có được một công việc ổn định, thế mà tất cả đã bị các người đạp đổ tan tành!”
Hốc mắt Lương Hổ đã đỏ au, những đường gân xanh trên trán và cổ nổi cộm lên chằng chịt, “Phương Hải, buổi tối lúc đi ngủ ông không bị ác mộng hành hạ sao? Ngồi trên cái ghế cục trưởng đó, ông có thấy yên ấm được không?”
Gã cười khẩy: “Thực ra, bao nhiêu năm nay tôi vẫn luôn ngậm đắng nuốt cay nhận mình xui xẻo. Đám dân đen thấp cổ bé họng chúng tôi chẳng tiền chẳng thế, chỉ biết dựa vào chút sức lực còm cõi của bản thân mà bươn chải kiếm cơm. Vốn dĩ tôi đã định chôn vùi chuyện này vào quá khứ, nhưng chắc hẳn ông trời có mắt, thấy chúng tôi chịu quá nhiều bất công, nên mới xui khiến tôi vô tình nhìn thấy tờ quyết định bác bỏ thăng chức kia. Nếu không có tờ giấy đó, tôi nằm mơ cũng không ngờ, cách một thập kỷ rồi mà ông vẫn không buông tha, vẫn cố úp cái bô phân thối hoắc đó lên đầu tôi một lần nữa!”
Bàn tay gã luồn vào túi đeo hông, móc ra một chiếc điều khiển từ xa nhỏ xíu nắm chặt trong tay. Gương mặt gã vặn vẹo hung tợn: “Ban đầu tôi cũng không muốn liên lụy người vô tội, nhưng từ tám giờ sáng lúc ông vác mặt đến đây cho đến tận bây giờ, ròng rã hai tiếng đồng hồ, ông vẫn không có gan đối diện với tội lỗi của mình.”
Gã nhắm nghiền mắt lại, “Người khác vô tội, lẽ nào chúng tôi không vô tội sao? Cái xã hội này chẳng có ai rảnh rỗi mà đi thương xót cho mấy người đâu, nếu không có máu đổ, không có người phải bỏ mạng, thì các người sẽ mãi mãi không chịu mở mắt ra mà nhìn nhận tính nghiêm trọng của vấn đề.”
Phương Hải hoảng hốt tiến lên một bước: “Lương Hổ! Anh đừng kích động!”
Ông cắn chặt răng, “Đúng, chuyện năm đó là lỗi của tôi, tôi không nên nhận hối lộ, không nên ăn chặn hai mang, tất cả là tại tôi đã cướp mất tương lai của các anh, tôi nguyện trả giá, xin anh ngàn vạn lần đừng làm liều!”
Trịnh Tiểu Phi và Trương Cường cũng lao tới, đứng hai bên giữ chặt lấy tay Lương Hổ.
“Anh Lương, chúng ta chờ thêm chút nữa đi.”
Trịnh Tiểu Phi khuyên can.
“T1 đã khóa mục tiêu Lương Hổ, xin phép nổ súng.”
“T2 đã khóa mục tiêu Trịnh Tiểu Phi.”
“T3 đã khóa mục tiêu Trương Cường.”
“Hành động!”
Lệnh của đội trưởng Triển đanh thép vang lên trong tai nghe.
Giây tiếp theo, cửa phòng học bị đạp tung từ bên ngoài, mười mấy cảnh sát đặc nhiệm rầm rập ùa vào. Đồng thời, những người đã mai phục bên ngoài cửa sổ từ lâu cũng đu dây đập nát kính xông thẳng vào lớp.
Lương Hổ sững sờ trong tích tắc, ngón tay vội vàng ấn mạnh xuống nút bấm trên điều khiển, nhưng một viên đạn đã xé gió găm phập vào cổ tay gã!
Chiếc điều khiển rơi bộp xuống đất. Đội trưởng Triển đi đầu tung người lộn một vòng vồ lấy chiếc điều khiển, những người phía sau lập tức lao tới đè nghiến Lương Hổ xuống sàn.
Trịnh Tiểu Phi đang đứng ở vị trí sát cửa sổ nhất. Khoảnh khắc đội đặc nhiệm ập vào, gã ngoái đầu nhìn xuống lầu, Phương Hải vừa thở phào nhẹ nhõm, ném loa phóng thanh xuống đất, đưa tay lau vệt mồ hôi hột trên trán.
Trong phần mười giây ngắn ngủi ấy, gã thế mà lại nhìn ra ông ta đang mỉm cười.
Trịnh Tiểu Phi lập tức giương súng lục lên, chĩa thẳng vào người đàn ông dưới lầu…
“Đoàng!”
“Phập!”
Ngay khoảnh khắc viên đạn xuyên thấu lồng ngực Phương Hải, một lỗ đạn đen ngòm cũng nở rộ giữa trán Trịnh Tiểu Phi.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 50

Chương 50

Uông Tiểu Sơn vốn dĩ đang ngồi xổm cạnh đội trưởng Triển ở góc khuất, nghĩ ngợi một lát, cô chầm chậm lùi lại về phía đuôi đội hình, bật micro của mình lên.
“Tôi có một ý tưởng.”
Đột nhiên nghe thấy giọng nói của chính mình vọng lại trong tai nghe có phần hơi kỳ quái, cô đằng hắng, “Khụ khụ, lúc nãy tôi có quan sát kết cấu của trường học này, từ tầng ba trở xuống đều có lắp lưới bảo vệ cửa sổ. Hơn nữa, mỗi phòng học đều được trang bị hai cục nóng điều hòa, trên tường còn có ống dẫn nước, liệu chúng ta có thể phái người leo lên từ phía sau để tìm cơ hội không?”
Vừa dứt lời, một anh cảnh sát đặc nhiệm đang ngồi xổm phía trước cô bèn ngoảnh đầu lại, kéo mặt nạ xuống nói: “Lúc nãy đội trưởng Triển đã phái người đi rồi.”
Uông Tiểu Sơn “ồ” lên một tiếng. Nhớ lại vài động tác trao đổi bằng tay lúc nãy của họ và hai bóng người đã lặng lẽ chuồn đi mất, cô ngượng ngùng tắt luôn micro.
Ngước đầu lên, thấy đội trưởng Triển dù đang quay lưng về phía cô nhưng vẫn giơ tay làm biểu tượng “like”.
“Tôi là Phương Hải, cục trưởng cảnh sát Vu Thành.”
Phương Hải đỡ lấy chiếc loa phóng thanh từ tay Lục Tàng. Ông chỉ khoác trên mình bộ trang phục thường ngày với áo khoác và quần dài đơn giản. Cứ thế đứng thẳng người dưới lầu, ngẩng cao đầu nhìn chằm chằm vào cửa lớp học trên tầng, “Lương Hổ, Trịnh Tiểu Phi, Trương Cường, Vương Lâm, người các anh muốn tìm là tôi. Thả bọn trẻ và giáo viên ra, tôi sẽ lên đó làm con tin của các anh.”
“Ông đang nói đùa đấy à?”
Lương Hổ cười khẩy, liếc nhìn một lượt đám học sinh đang run rẩy đứng xếp hàng trước cửa sổ, đứa nào đứa nấy cúi gằm mặt xuống đất, không một ai dám chạm mắt với gã.
“Một mình ông thì đỡ đạn được mấy phát cho tên bắn tỉa và đội đột kích bên ngoài? Ông vẫn coi tôi là thằng ngu giống mười năm trước sao!” Lương Hổ sầm mặt, nện mạnh một cú đấm lên tấm kính trước mặt.
Mười năm trước.
Phương Hải cau mày: “Chuyện mười năm trước tôi không nhớ rõ nữa. Anh có thể nói cho tôi biết, mười năm trước chúng ta từng có liên quan gì không?”
“Ha ha ha ha!”
Lương Hổ phá lên cười điên dại, “Không nhớ rõ?”
Gã quay phắt lại nói với hai tên đàn em đứng sau, “Bọn mày nghe thấy không? Ông ta bảo ông ta không nhớ rõ kìa!”
Tiếng cười còn chưa dứt, đáy mắt gã đã lóe lên một tia tàn độc.
Ngay giây tiếp theo, Trịnh Tiểu Phi vốn đứng cạnh đó lập tức sải bước tiến về phía đám trẻ, giơ tay bóp cổ một bé trai, hung tàn nhấc bổng cậu bé lên!
Lập tức, trong góc lại vang lên những tiếng thút thít nghẹn ngào.
“Anh làm gì vậy, thả em ấy xuống!” Thầy giáo chủ nhiệm trẻ tuổi vùng vẫy muốn đứng lên, nhưng lại bị Lương Hổ dùng họng súng lạnh ngắt dí sát trán ép ngồi bẹp xuống.
Trịnh Tiểu Phi xách cậu bé đi tới cửa sổ, “soạt” một cái kéo toang cánh cửa kính. Cậu bé bị gã ghì chặt trên bệ cửa, nửa thân người đã vắt vẻo ra bên ngoài!
“Cục trưởng Phương, cửa sổ phía sau có một học sinh đang bị Trịnh Tiểu Phi đè trên bệ cửa, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.”
Giọng Lý Hoa vang lên trong tai nghe, “Cảnh sát đặc nhiệm đang tiếp cận, ông hãy cố gắng câu giờ.”
Phương Hải lập tức hô lớn: “Lương Hổ, anh đừng kích động!”
Ông ngừng lại một nhịp, “Bất luận mười năm trước tôi đã làm ra chuyện gì có lỗi với các anh, thì các anh cũng phải nói cho tôi biết, tôi mới có thể tìm cách bù đắp được chứ.”
Trên lầu bỗng chốc im bặt, dường như đang cân nhắc những lời ông vừa nói.
Phương Hải tiếp tục thuyết phục: “Tôi biết các anh không giống Vương Lâm, các anh đều là những quân nhân từng phục vụ trong quân đội, đặc biệt là anh, Lương Hổ, anh đã cống hiến cho ngành cảnh sát suốt mười năm ròng, tôi tin chắc anh tuyệt đối không thể làm hại những người vô tội.”
Ông hạ giọng, bước tới một bước, “Hay thế này đi, trước khi chúng ta đạt được thỏa thuận, có thể tạm thời không làm tổn thương con tin được không?”
Trong xe chỉ huy, Lý Hoa vò đầu bứt tai vẻ khổ não: “Mười năm trước, ba người bọn chúng vừa mới xuất ngũ, hồi đó cục trưởng Phương mới chỉ là một cục phó của phân cục, bản thân bọn chúng và người nhà đều là công dân gương mẫu không có tiền án tiền sự, nghĩ nát óc cũng không ra họ có thể liên quan gì đến nhau cơ chứ?”
“Mười năm trước… Mười năm trước đúng là có một sự kiện chấn động.”
Giáo sư Bạch đứng cạnh đó dường như nhớ ra điều gì, “Bí thư thành ủy Vu Thành bị phanh phui tội tham nhũng, số tiền không hề nhỏ, kinh động đến tận trung ương. Hồi đó trung ương lấy ông ta ra làm án điểm, lật tung từ trên xuống dưới để điều tra, kéo theo hàng chục quan chức lớn nhỏ ngã ngựa. Hình như cục trưởng Phương của các cậu cũng nhờ lập công lớn trong chuyên án đó mà được thăng chức từ cục phó lên cục trưởng. Tôi là người ngoại tỉnh, chỉ láng máng nhớ có vụ đó thôi, chứ chi tiết cụ thể thì không rõ.”
Tưởng Đông Xuyên im lặng hồi lâu, đột nhiên lên tiếng hỏi: “Tại sao trong ba người họ chỉ có mình Lương Hổ xin vào được ngành cảnh sát?”
Lý Hoa ngoái lại đáp: “Năng lực học hỏi của gã khá tốt, gã tự thi đậu vào ngành đấy chứ.”
Ánh mắt Tưởng Đông Xuyên lóe lên tia sắc bén: “Cậu thử tra xem, trong vụ án mười năm trước, có quan chức nào của sở dân chính bị liên lụy không.”
“Ồ.”
Lý Hoa lách cách gõ phím liên hồi, “Tra ra rồi, vợ của vị bí thư kia hồi đó chính là bí thư đảng ủy sở dân chính.”
“Cục trưởng Phương.”
Giọng Tưởng Đông Xuyên vang lên trong tai nghe, “Mười năm trước, ông từng tham gia điều tra chuyên án tham nhũng của bí thư thành ủy, vợ của cựu bí thư, tức bí thư đảng ủy sở dân chính, cũng bị bắt giam vì tội tham ô nhận hối lộ.”
Phương Hải nhíu mày, trầm giọng nói: “Chuyện này tôi có nhớ, bà ta hành sự rất kín kẽ, phủi sạch mọi quan hệ. Nếu sau này tôi không khui ra được tài khoản ngân hàng của em trai bà ta dưới quê, thì khéo bây giờ bà ta vẫn đang ung dung tận hưởng vinh hoa phú quý ở sở dân chính rồi.”
“Lương Hổ và hai tên kia tuy chỉ là lính nghĩa vụ, nhưng trong thời gian tại ngũ đã từng tham gia một chiến dịch đặc biệt, và nhờ thành tích xuất sắc, họ đã được phong tặng huân chương chiến công hạng Nhì. Lẽ ra sau khi xuất ngũ họ phải được nhà nước phân công công việc ổn định, nhưng hiện tại, người duy nhất có suất vào biên chế là Lương Hổ, gã cũng phải tự thân vận động thi đậu vào vị trí khám nghiệm hiện trường.”
Tưởng Đông Xuyên phân tích, “Tôi nghi ngờ sự biến động năm xưa đã làm ảnh hưởng đến quá trình phân bổ công việc của một nhóm quân nhân, và Lương Hổ, Trương Cường, Trịnh Tiểu Phi chính là những nạn nhân trong nhóm đó.”
“Xem ra hôm nay gã đến đây, là để đòi lại công bằng cho mười năm thanh xuân bị đánh cắp của mình.”
Anh kết luận.
Bên này, trên lầu, Uông Tiểu Sơn dưới sự yểm trợ của lực lượng đặc nhiệm đã rút lui an toàn khỏi hiện trường.
Khi chạy tới trước xe chỉ huy, cô ngoái đầu nhìn lại, bóng lưng cục trưởng Phương không hề mặc áo chống đạn đứng sừng sững giữa sân, trong phút chốc khiến cô sững sờ.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Lên xe mau!”
Lý Hoa ngồi trước máy tính quay đầu hối thúc cô.
Uông Tiểu Sơn hoàn hồn, giơ chân định bước lên xe, nào ngờ vừa dồn lực xuống cổ chân thì cơn đau điếng người ập tới khiến cô chực ngã nhào. May mà Tưởng Đông Xuyên phản ứng cực nhanh, anh sải một bước dài ra cửa, vươn tay tóm chặt lấy cánh tay cô, giật mạnh cô lôi lên xe.
“Bịch!”
Cô va sầm vào lồng ngực người đàn ông.
“Không sao chứ?”
Giọng Tưởng Đông Xuyên vang lên từ trên đỉnh đầu.
Uông Tiểu Sơn buông bàn tay đang bám chặt cánh tay anh ra: “Không sao.”
Cô tháo tai nghe ra, đưa mắt nhìn lên màn hình giám sát…
Ở mặt trước tòa nhà, cảnh sát đặc nhiệm đã đu dây lơ lửng giữa tầng năm và tầng bốn, sẵn sàng phá kính đột kích bất cứ lúc nào; ở mặt sau, các lính đặc nhiệm cũng đã bám chặt vào tường bên ngoài hai phòng học kế bên. Dưới tầm quan sát của bốn tay lính bắn tỉa, Trịnh Tiểu Phi và Vương Lâm đã bị khóa mục tiêu, nhưng Trương Cường và Lương Hổ lại vô cùng xảo quyệt. Đặc biệt là Lương Hổ, gã cứ lượn lờ thoắt ẩn thoắt hiện trước cửa sổ, dùng đám trẻ đứng đó làm lá chắn sống cho mình.
“Đám người này làm loạn lớn thế này, rốt cuộc là muốn cái gì?”
Uông Tiểu Sơn nhíu chặt lông mày, “Với năng lực của gã, muốn trả thù cục trưởng Phương thì hoàn toàn có thể mai phục vài tháng rồi rình bắt cóc riêng cục trưởng Phương là xong…”
“Uông Tiểu Sơn!”
Cục trưởng Tôn đứng cạnh khẽ gắt giọng quát.
Uông Tiểu Sơn rụt cổ lại.
Tưởng Đông Xuyên nghe vậy, đăm đăm nhìn màn hình im lặng hai giây, rồi quay sang nói với Lý Hoa: “Kiểm tra báo cáo thăng chức của Lương Hổ trong hệ thống xem.”
Lý Hoa đáp lời, vừa định quay lại gõ phím làm việc như thường lệ, nhưng khoảnh khắc ngón tay chạm vào bàn phím, dường như sực nhớ ra điều gì, anh lại rụt tay về, quay sang nhìn Tưởng Đông Xuyên.
“À ừm… Đội trưởng Tưởng, Lương Hổ là người của phân cục Hồng Giác, tôi không có quyền truy cập.”
Uông Tiểu Sơn xua tay: “Thế thì dễ thôi, chẳng phải cục trưởng Tôn là người của phân cục Hồng Giác sao?” Cô nhìn sang người đàn ông trung niên bên cạnh, “Cục trưởng Tôn, phiền ông cho mượn quyền truy cập một lát…”
“Không được!”
Người đàn ông trung niên thẳng thừng từ chối với giọng điệu lạnh băng.
Hai lần mở miệng đều bị chặn họng, nếu không tinh ý nhận ra sắc mặt người đàn ông có vấn đề, suýt chút nữa Uông Tiểu Sơn đã tưởng mình đang bị trù dập.
Tưởng Đông Xuyên đương nhiên cũng nhìn thấu sự tình. Anh nháy mắt ra hiệu với Lý Hoa, Lý Hoa lập tức xoay màn hình máy tính lại: “Tôi thấy chuyện này cũng chẳng quan trọng lắm, chúng ta vẫn nên tiếp tục theo dõi tình hình hiện trường thì hơn.”
Nhưng bên dưới, đôi bàn tay anh vẫn đang thoăn thoắt mở hết tab này đến tab khác.
“Ong…”
Nửa phút sau, điện thoại của Tưởng Đông Xuyên khẽ rung lên.
Anh lấy điện thoại ra, là tin nhắn Lý Hoa gửi tới…
Lý Hoa: “Báo cáo thăng chức của Lương Hổ do đích thân cục trưởng Tôn bác bỏ, với lý do mười năm trước Lương Hổ từng tham gia đường dây hối lộ cho Trương Quân Hà, bí thư đảng ủy sở dân chính đương nhiệm thời bấy giờ.
Ngay sau đó, một tin nhắn nữa lại bay tới…
“Lý Hoa: “Cục trưởng Tôn còn lấy lý do sức khỏe của Lương Hổ để gửi một email nội bộ cho đội trưởng Trần, đề nghị Lương Hổ làm đơn xin nghỉ hưu non, đội trưởng Trần chưa phản hồi.”
Tưởng Đông Xuyên úp sấp điện thoại xuống bàn, ngước lên nhìn cục trưởng Tôn đang đứng trước màn hình.
Uông Tiểu Sơn ngó đầu sang cầm lấy điện thoại, thấy người đàn ông không phản đối, bèn mở tin nhắn ra xem. Cô sững người, trong chốc lát, vô vàn suy nghĩ vụt xẹt qua đầu.
Xem ra cục trưởng Tôn đã biết rõ chuyện mười năm trước. Thậm chí, ngay khoảnh khắc nghe tin lũ hung đồ có Lương Hổ trong đó, ông ta đã thừa biết mục tiêu của gã không phải là Uông Tiểu Sơn hay Tôn Thụ Vượng, mà là một kẻ khác.
Thế nhưng ông ta lại chọn cách giấu giếm.
Tin nhắn của Lý Hoa vẫn liên tục ập đến…
“Tư liệu cho thấy hồi đó cục trưởng Phương và vị bí thư dính líu đến án tham nhũng kia rất thân thiết với nhau. Nhưng nhờ việc đứng ra vạch trần tội tham ô của vợ bí thư, ông ấy đã thành công phủi sạch mọi liên đới của bản thân. Về sau, khi vụ án khép lại, cục trưởng Phương được lên chức, cục trưởng Tôn cũng thăng hạng từ trưởng phòng lên cục phó. Vẫn còn rất nhiều quan chức thăng quan tiến chức nhờ lập công trong vụ đó, và không ít người trong số họ hiện vẫn đang cắm rễ trong hệ thống công quyền thành phố Vu.”
“Quyền truy cập của cục trưởng Tôn cũng không đủ, tôi không thể tra ra danh sách những người đó.”
Người ngã ngựa thì nhiều, nhưng kẻ mượn gió bẻ măng leo lên cao cũng chẳng ít.
Các trò chơi vương quyền, mưu mô chính trị diễn ra từng giờ từng phút. Ba người Lương Hổ xui xẻo, đã trở thành những vật tế thần vô tội bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc đấu đá đó.
Nếu đã là đến để đòi công bằng, hay là để báo thù những kẻ đã đẩy số phận mình xuống vũng bùn, vậy thì cớ sao phải chờ đến tận mười năm?
Uông Tiểu Sơn vắt óc suy nghĩ mãi mà không tìm ra lời giải, nhưng khi vô tình liếc thấy đồng hồ hiển thị trên màn hình, một chi tiết bỗng xẹt qua đầu cô.
Lương Hổ và đồng bọn đột nhập vào trường lúc 7 giờ 15 phút, cục cảnh sát nhận được tin báo lúc 7 giờ 30 phút. Trong vòng 15 phút ngắn ngủi đó, chúng đã bố trí bom mìn khắp trường học, thậm chí vội vàng đến mức đặt phơi phơi một quả ngay trên nóc két nước trong nhà vệ sinh. Thế nhưng, trước mốc 7 giờ 15 phút đó, chúng hoàn toàn có đủ thời gian dư dả để sắp đặt xong xuôi mọi thứ bên ngoài.
Nếu mục tiêu của gã không phải là trường học, thậm chí gã còn biết rõ số thuốc nổ mang vào hoàn toàn không đủ để đánh sập tòa nhà này, vậy thì toàn bộ hành động đó chỉ nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của cảnh sát, và mục tiêu thực sự rất có thể là…
“Uông Tiểu Sơn.”
Đúng lúc sắc mặt cô biến đổi liên tục, và ý nghĩ trong đầu sắp sửa vụt ra khỏi miệng, thì Tưởng Đông Xuyên đã kịp thời lên tiếng gọi cô.
Cùng lúc đó, giọng nói của Lý Hoa vang lên: “Viện nghiên cứu hóa học Thanh Sơn vừa trả lời email của chúng ta rồi, trong mail xác nhận số thuốc nổ TNT bị mất lần này là…”
Ánh mắt anh ta lướt qua những dòng chữ tiếng Anh, cuối cùng dừng lại ở một con số, đồng tử anh ta co rút kịch liệt.
Anh ta ngẩng đầu lên nhìn mọi người, nuốt nước bọt cái ực, giọng run run rẩy rẩy: “… 100 kilôgam.”
100 kilôgam, đủ để thổi bay bãi đất dưới chân họ cùng toàn bộ dàn xe cảnh sát đang đỗ ngoài cổng lên chín tầng mây.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 49

Chương 49

Giọng Lục Tàng vừa dứt, đã nghe thấy tiếng hô nho nhỏ truyền ra từ trong phòng học, tiếp đó là một tiếng “chát” vang lên.
“T3 nhìn thấy tên cướp A vừa bước tới cửa sổ, vung tay tát một học sinh. Suy đoán có thể là do đứa trẻ đó đứng chắn tầm nhìn của hắn.”
“Gã tên Lương Hổ đã kéo tên cướp A lùi lại rồi.”
Quả nhiên, giây tiếp theo, giọng một người đàn ông vang lên.
“Tao tưởng tao đã nói rõ điều kiện với bọn mày rồi chứ.”
Hắn nói không lớn, Lục Tàng ở dưới lầu hoàn toàn không nghe thấy.
Lương Hổ mặt mày âm u đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt vô tình hay cố ý cứ liếc về phía cửa ra vào.
“Bọn bên ngoài có thể đưa cho tao một cái loa phóng thanh được không?”
Hắn đứng dậy đi ra cửa, xuyên qua lớp kính cửa sổ nhìn đăm đăm vào dãy hành lang trông có vẻ “không một bóng người”, “Nếu đã muốn tao nói chuyện với người bên dưới, mà đến cái công cụ cũng không cấp thì chẳng phải là quá thiếu thành ý sao?”
Đội trưởng Triển ở góc khuất xua tay, một đội viên cầm loa phóng thanh tiến lên. Chưa kịp bước ra, giọng Lương Hổ lại vang lên.
“Bảo cô cảnh sát tên Uông Tiểu Sơn mang vào đây.”
Trong mắt hắn lóe lên một tia tàn độc, “Tao biết cô ta đang ở bên ngoài.”
“Không được.”
Giọng Tưởng Đông Xuyên vang lên trong tai nghe, “Đáp ứng hắn chúng ta sẽ rơi vào thế bị động.”
“Tôi đồng ý với ý kiến của đội trưởng Tưởng.”
Giọng Lục Tàng vang lên tiếp lời, “Từ những hành vi cử chỉ hiện tại của Lương Hổ, trạng thái của hắn không hề giống Ngụy Trường Minh của ba năm trước. Tôi nghi ngờ hắn làm vậy không phải là để cứu Tôn Thụ Vượng, mà là có mục đích khác.”
Uông Tiểu Sơn thầm nghĩ: “Hắn mới nói được hai câu mà anh ta đã nhìn thấu được ngần ấy thứ rồi cơ á?”
“Để tôi mang vào.”
Đội trưởng Triển trầm giọng nói.
Nói xong, anh ta ép sát người vào tường chậm rãi tiến lại gần, đặt chiếc loa xuống trước cửa, rồi từ từ rút lui.
Đội trưởng Triển: “OK.”
“Lương Hổ.”
Lục Tàng đứng giữa sân trường, một tay giơ loa, một tay đút túi quần, “Loa đang ở ngoài cửa, Uông Tiểu Sơn cũng đang ở ngoài cửa, anh chỉ có cách cầm loa lên nói chuyện với chúng tôi, thì chúng tôi mới có thể đáp ứng yêu cầu của anh.”
Anh ta cố ý nhấn mạnh chữ “anh”.
“Mẹ kiếp!”
Trong phòng, một gã đàn ông vốn đang ngồi xổm góc tường chợt đứng phắt dậy, vung chân đá mạnh vào cậu bé bên cạnh. Cậu bé không dám khóc thành tiếng, chỉ biết gục đầu vào đầu gối run bần bật, “Tao thấy đám cảnh sát kia chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà!”
Hắn quay đầu nhìn quanh một lượt, ánh mắt dừng lại ở cậu bé vừa rồi. Hắn khom người túm lấy cổ áo sau gáy, cứ thế xách bổng cậu bé lên!
“Cứ giết một đứa trước đã, kẻo bọn chúng lại tưởng chúng ta đang chơi đồ hàng với chúng nó!”
Gã đàn ông nhe răng cười với cậu bé, phả ra một hơi thở hôi rình từ hàm răng vàng khè. Cậu bé không kìm được nữa, òa khóc nức nở.
Tiếng khóc rống lên bên tai khiến gã đàn ông càng thêm bực bội. Hắn nhớ lại khoái cảm chém giết mà Tôn Thụ Vượng từng chia sẻ, bàn tay từ từ lần xuống thanh đao giắt bên hông…
“Đừng kích động.”
Một bàn tay giữ chặt lấy cổ tay hắn.
Lương Hổ liếc nhìn cậu bé: “Thả nó xuống, mang cái loa vào đây.”
“Anh Lương!”
“Đi mau!”
Lương Hổ gầm khẽ, “Bây giờ mà giết người thì lấy đâu ra vốn liếng để đàm phán với bọn chúng nữa?”
Gã đàn ông hậm hực hất tay một cái, cậu bé ngã nhào xuống đất. Thầy giáo chủ nhiệm là một thanh niên trẻ tuổi, lập tức bò tới kéo cậu bé vào lòng, ôm chặt cứng không buông.
Gã đàn ông xách chiếc túi đen trên bàn lên, bước ra cửa, hé mở một khe nhỏ… chiếc loa nằm ngay trước mắt. Hắn thò tay ra, vồ lấy vật trên mặt đất với tốc độ chóng mặt, rồi đóng sập cửa lại kêu cái “rầm!”.
“Anh Lương, đây.”
Hắn đưa loa cho Lương Hổ, hậm hực nhổ một bãi nước bọt, “Nói chuyện với đám cảnh sát đó đi, bảo chúng thả anh Vượng ra, rồi chuẩn bị thêm cho chúng ta năm triệu tiền mặt nữa!”
“T1 quan sát thấy loa đã được đưa vào tay Lương Hổ. Kẻ vừa mở cửa lúc nãy có xách theo một chiếc túi đen, nghi ngờ bên trong là bom.”
“Là thuốc nổ TNT.”
Lúc này cục trưởng Tiền đang ở tầng hai của tòa nhà. Họ vừa tìm thấy một gói đen trên nóc két nước trong nhà vệ sinh. Chuyên gia gỡ mìn đã vô hiệu hóa quả bom này và hiện tại họ đang tập trung ở hành lang.
“Dựa vào liều lượng, quả bom chúng ta vừa tìm thấy chỉ đủ san phẳng một phòng học, nhưng không rõ số hàng trong tay bọn chúng có sức công phá đến đâu.”
Ông nhíu mày, giáng một cú đấm mạnh vào tường, “Lũ điên này!”
“Cục trưởng Phương, đã tra ra danh tính của bốn tên cướp trong phòng.” Bên trong xe chỉ huy, Lý Hoa ngồi trước máy tính quay đầu lại báo cáo, “Ngoài Lương Hổ ra, ba tên còn lại gồm có: Vương Lâm, 41 tuổi, nhân viên bảo vệ viện nghiên cứu hóa học Thanh Sơn; Trương Cường, 29 tuổi, buôn bán phụ kiện điện thoại; Trịnh Tiểu Phi, 33 tuổi, chủ quán nét.”
Ánh mắt Lý Hoa lướt nhanh qua từng dòng chữ trên màn hình, “Ngoại trừ Vương Lâm, hai tên Trương Cường và Trịnh Tiểu Phi đều từng đi lính ở một tỉnh Hoa Bắc vào khoảng năm 05-07, là chiến hữu của Lương Hổ.”
“Điều tra Vương Lâm ngay, liên hệ với viện nghiên cứu hóa học Thanh Sơn, hỏi xem bọn họ bị mất bao nhiêu thuốc nổ TNT.”
Cục trưởng Phương chúi người về phía trước bật micro: “Tất cả chú ý lắng nghe, nhóm hung đồ có tổng cộng bốn tên. Kẻ vừa ló mặt ra lấy loa tên là Vương Lâm; gã mặc áo đen bên phải là Trương Cường; người đứng bên trái là Trịnh Tiểu Phi. Trừ Vương Lâm, ba tên còn lại là chiến hữu, hơn nữa trong thời gian tại ngũ còn từng lập được công nhì.”
Ông dặn dò thêm, “Ngoài ra, bọn chúng đang có thuốc nổ trong tay, đội đột kích tập trung tại chỗ, tuyệt đối không được manh động.”
“Góc ngắm của lính bắn tỉa hiện tại thế nào rồi?”
“T1 có thể khóa mục tiêu Vương Lâm.”
“T2 không thể khóa mục tiêu.”
“T3 có thể khóa mục tiêu Vương Lâm.”
“T4 không thể khóa mục tiêu.”
Xem ra chúng đã tính toán từ trước, cố tình đẩy Vương Lâm ra làm bia đỡ đạn. Ba tên còn lại đều là lính xuất ngũ, dĩ nhiên thừa biết cách ẩn nấp an toàn trong các tòa nhà.
Lục Tàng nghe xong cuộc trao đổi trong tai nghe, khóe môi anh ta lại khẽ nhếch lên.
“Không được làm hại con tin, hãy nói ra yêu cầu của các người.”
Anh ta giơ loa phóng thanh lên dõng dạc.
Loa vẫn còn nằm trong tay Vương Lâm, nghe vậy hắn liền bật loa gào lên: “Còn giả vờ cái khỉ gì nữa? Yêu cầu của bọn tao đã nói từ lâu rồi! Thả anh Vượng ra! Rồi giao con cảnh sát họ Uông…”
Chưa dứt lời, chiếc loa đã bị ai đó giật phắt lấy một cách thô bạo.
Vương Lâm quay đầu nhìn, Lương Hổ đang nhìn chằm chằm hắn bằng ánh mắt tăm tối mịt mù.
Hắn sững sờ: “Anh Lương, sao vậy? Em lỡ lời chỗ nào à?”
Trong số bốn người bọn họ, kẻ mà hắn sợ nhất chính là anh Lương. Lúc trước, chính gã đàn ông này đã chủ động tìm đến hắn, rủ rê cùng nhau đi cứu anh Vượng. Cả đời hắn nhát gan nhu nhược thì sao dám chứ? Nhưng hắn thực sự rất muốn nếm thử cái cảm giác chém giết sung sướng mà anh Vượng vẫn hay khoe khoang trong hội nhóm, thế là cắn răng gật đầu đồng ý với Lương Hổ. Ba người kia cũng là do Lương Hổ gọi tới, bảo đều là tín đồ của anh Vượng. Nhưng bình thường bọn họ ít khi trò chuyện với hắn, ánh mắt lại hung hãn, hắn nào dám ho he bắt chuyện.
Lương Hổ thừa biết Vương Lâm không dám chống cự. Trong mắt gã lóe lên một tia khinh bỉ. Gã cầm loa bước tới cách cửa sổ một mét, đảm bảo bản thân không lọt vào tầm ngắm của lính bắn tỉa.
“Tôi yêu cầu được nói chuyện với lãnh đạo cấp cao nhất của các người.”
Gã lên tiếng.
Lục Tàng: “Tôi là Lục Tàng, phó viện trưởng viện kiểm sát tỉnh phía Nam. Xét về cấp bậc thì cao hơn cục trưởng cục cảnh sát Vu Thành. Anh có yêu cầu gì cứ nói với tôi.”
Ánh mắt Lương Hổ lóe lên: “Trùng hợp thay, tôi lại muốn cục trưởng Phương Hải của cục cảnh sát Vu Thành đến đây gặp tôi.”
Bên trong xe chỉ huy, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cục trưởng Phương đang đứng trước màn hình.
Chỉ thấy ông đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ, mày nhíu chặt, không rõ đang toan tính điều gì.
“Cục trưởng Phương, ông có quen biết với Lương Hổ sao?”
Giáo sư Bạch nghiêm mặt hỏi, “Một thông tin quan trọng như vậy, tại sao ông không nói sớm cho chúng tôi biết?”
Phương Hải chẳng hề bị những lời nói hay thái độ hạch sách của đối phương chọc giận, ngược lại, ông điềm tĩnh quay đầu lại: “Không, sự thật là tôi hoàn toàn không quen biết anh ta, cũng chẳng có chút ấn tượng gì về anh ta cả.”
Ông không tắt micro, nên giọng nói truyền thẳng vào tai từng người đang có mặt ở hiện trường.
“Vậy bây giờ phải làm sao? Đối phương chỉ đích danh yêu cầu ông tới.”
Giáo sư Bạch tiếp tục truy vấn.
“Gọi Lão Tôn quay lại, giao cho ông ấy chỉ huy hiện trường.”
Phương Hải quay sang nhìn Tưởng Đông Xuyên, “Đông Xuyên, đưa trang bị của cậu cho tôi.”
Tưởng Đông Xuyên vẫn chôn chân tại chỗ không nhúc nhích.
Giọng Phương Hải toát lên sự uy nghiêm không nộ tự uy: “Tưởng Đông Xuyên, đây là mệnh lệnh!”
“Cục trưởng Phương.”
Giọng Lục Tàng vang lên cắt ngang, “Bọn chúng vừa nói, không cho phép ông mang theo bất kỳ vũ khí nào, cũng không được mặc áo chống đạn.”
Phương Hải sững người, hai tay vô thức nắm chặt thành nắm đấm.
“Lão Phương!”
Cục trưởng Tôn thở hồng hộc chạy tới bên xe, “Lãnh đạo tỉnh vừa hạ lệnh, cấm ông bước vào hiện trường.”
“Họ thì biết cái quái gì!”
Cục trưởng Phương đập mạnh tay xuống bàn, “Đến cái cô nhóc họ Uông kia còn dám xông vào, tôi đường đường là cục trưởng lại nhát cáy thế sao?”
Nói xong, ông ta rảo bước tiến về phía cửa, “Mấy năm nay loại tội phạm sừng sỏ nào mà tôi chưa từng gặp qua, tôi lại phải sợ hắn chắc?”
“Cục trưởng Phương.”
Tưởng Đông Xuyên tiến lên một bước, “Để tôi đi cùng ông.”
Anh ngoảnh sang cục trưởng Tôn tiếp lời, “Tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cục trưởng Phương.”
Nói xong, hai người nhảy xuống khỏi xe chỉ huy, sải bước tiến về phía hiện trường.
Trong khi đó, ở một diễn biến khác trong phòng học, Vương Lâm đang trố mắt kinh ngạc nhìn Lương Hổ.
“Anh Lương, lúc nãy anh nói gì thế? Phương Hải là ai? Không phải đã bàn trước là cứ bắt bọn chúng giao người ra thôi sao? Cô cảnh sát họ Uông đã đứng ngoài cửa rồi kìa, còn anh Vượng thì đang trên đường đến cơ mà!” l
Hắn chìm trong mông lung, đối diện với đôi mắt tĩnh lặng không một gợn sóng của Lương Hổ.
Lương Hổ ngoảnh mặt đi, hất cằm ra hiệu cho hai tên đàn em bên cạnh. Hai gã đàn ông vốn dĩ vẫn im hơi lặng tiếng nãy giờ lập tức lao vào, ba chân bốn cẳng quật ngã Vương Lâm xuống sàn. Một gã rút từ trong túi quần ra cuộn dây thừng, trói giật cánh khuỷu tay chân Vương Lâm lại một cách điệu nghệ và dứt khoát.
“Các người làm cái trò gì thế! Thả tao ra!”
Vương Lâm vùng vẫy kịch liệt trên sàn, nhưng những nút thắt kia do đích thân Trịnh Tiểu Phi, một cựu quân nhân, cột chặt, hắn làm sao mà giãy ra cho được.
“Trương Cường, Trịnh Tiểu Phi, Lương Hổ, hóa ra ba đứa mày là cùng một giuộc với nhau!”
Hắn cố gồng người tựa vào tường, hai mắt đỏ lên.
Đáng tiếc là ba tên còn lại chẳng thèm ném cho hắn đến nửa cái liếc mắt.
Trịnh Tiểu Phi nhìn qua ống nhòm, phát hiện một người mặc cảnh phục đang tiến đến, liền quay sang nói với Lương Hổ: “Anh Lương nhìn kìa, đó có phải Phương Hải không?”
Lương Hổ đón lấy ống nhòm quan sát, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng: “Là ông ta.”
Lúc này ở ngoài cửa, Uông Tiểu Sơn đối diện với cục diện xoay chuyển chóng mặt này, thực sự không biết nên ăn mừng vì bản thân vừa nhặt lại được một cái mạng, hay là nên toát mồ hôi hột lo lắng thay cho cục trưởng Phương.
“T3 khóa mục tiêu Lương Hổ, xin chỉ thị có được nổ súng hay không.”
Trong tai nghe bất chợt vang lên một giọng nói.
“Cấm nổ súng, giữ nguyên vị trí.”
Đội trưởng Triển xua tay. Một thành viên từ chỗ Uông Tiểu Sơn khom người tiến về phía anh. Chỉ thấy đội trưởng Triển ra hiệu bằng tay vài cái, người kia liền gật đầu, lúc quay lại còn dẫn theo hai thành viên đội đột kích, không rõ đi đâu.
Và Uông Tiểu Sơn, sau một hồi quan sát tường tận, trong đầu cũng bắt đầu nhen nhóm một ý tưởng.

Chương trước đó Chương tiếp theo