Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 43

Chương 43

Uông Tiểu Sơn lập tức gọi điện cho bà Tần, dặn bà đón Tiểu Hồ xong thì đừng về nhà, cô sẽ qua đón hai người. Tuy bà Tần không hiểu đầu đuôi câu chuyện, nhưng nghe giọng điệu của Uông Tiểu Sơn có vẻ nghiêm trọng, nên cũng chẳng nói thêm lời nào, chỉ dặn dò cô phải cẩn thận.
“Lát nữa để tôi qua đón cho.”
Lý Hoa đi tới vỗ vỗ vai cô: “Bây giờ có lẽ cô đã bị nhắm trúng rồi, cộng thêm chân cẳng lại lóng ngóng, tốt nhất đừng có chạy lung tung.”
“Cậu cũng đừng đi, tôi sẽ tìm người qua đón.”
Tưởng Đông Xuyên sầm mặt lên tiếng.
Uông Tiểu Sơn cúi gằm mặt nhắn tin Wechat với bà Tần, gần như cứ cách mười phút lại xác nhận vị trí của bà một lần.
“Tôi đã sắp xếp xong ký túc xá trong cục rồi, trước mắt cứ đưa mẹ và Tiểu Hồ qua đó ở tạm đã.”
Giọng nói của Tưởng Đông Xuyên vang lên từ đỉnh đầu: “Nếu cần, cô có thể xin phép tạm thời…”
“Không cần.”
Uông Tiểu Sơn úp màn hình điện thoại xuống: “Chỉ cần mẹ và Tiểu Hồ an toàn là tôi yên tâm rồi.”
Cô nhìn chằm chằm đám bút bi vương vãi trên sàn, hai cái thùng đó ít nhất cũng phải cỡ mười lăm hai mươi cân, phang thẳng vào ngực một người thì có thể tưởng tượng được nó đau đớn đến mức nào.
“Bọn chúng ngông cuồng đến mức này rồi, nếu tôi còn co vòi trốn chui trốn lủi thì đúng là có lỗi với bộ cảnh phục đang mặc trên người.”
Uông Tiểu Sơn đứng bật dậy, nghiến chặt răng, đường nét xương hàm căng cứng: “Nếu nhà thực sự là do bọn chúng đốt, chắc chắn tôi sẽ tính sổ cặn kẽ từng đồng một với bọn chúng.”
“Đội trưởng Tưởng, bên phòng camera giám sát đã chuẩn bị xong rồi.” Phương Gia Vinh đứng ngoài cửa nói.
Tưởng Đông Xuyên gật đầu: “Chúng tôi qua đó ngay đây.”
Trong phòng camera giám sát…
“Kẻ này ranh ma thật.”
Lý Hoa nhìn người đàn ông trên màn hình, nhận xét: “Camera trong cục gần như đã phủ sóng 360 độ không góc chết rồi, thế mà chẳng có nổi một cái nào quay được chính diện khuôn mặt của hắn.”
Uông Tiểu Sơn dán mắt vào màn hình: “Hắn đeo khẩu trang, hơn nữa hai cái camera trong cầu thang bộ tòa nhà mình bị hỏng hai tháng nay mà chẳng ai chịu sửa. Đó đều là sơ hở cả.”
“Trong nhà vệ sinh không được phép lắp đặt thiết bị giám sát. Sau vụ ẩu đả năm ngoái, cục đã lấy ý kiến của toàn thể nhân viên nam, cuối cùng mới quyết định lắp một camera cố định trong nhà vệ sinh nam, còn nhà vệ sinh nữ thì trước nay chẳng có thiết bị giám sát nào.”
Lý Hoa chống hai tay lên bàn: “Hắn chọn vào nhà vệ sinh nữ để thay đồ, chỉ có thể chứng tỏ hắn nắm rất rõ hệ thống thiết bị của chúng ta, và rất có thể từ năm ngoái hắn đã thường xuyên ra vào nơi này rồi.”
Tưởng Đông Xuyên móc điện thoại ra bấm lạch cạch vài cái: “Lão Đường, Tưởng Đông Xuyên đây. Dẫn theo vài người phong tỏa toàn bộ cầu thang bộ từ tầng chín xuống tầng ba cho tôi, ngoài ra phong tỏa luôn cả nhà vệ sinh nữ ở tầng ba đi.”
“Sau khi đi từ tầng chín xuống, nghi phạm đã theo lối cầu thang bộ xuống tầng ba, lẻn vào nhà vệ sinh nữ thay quần áo rồi mới bước ra.”
Uông Tiểu Sơn vừa nhìn những ghi chép ban nãy của mình trong cuốn sổ nhỏ vừa nói: “Vấn đề bây giờ là cái thùng trên tay hắn lấy từ đâu ra.”
Cô liếc nhìn người bên cạnh: “Chẳng lẽ hắn giấu sẵn trong cầu thang bộ từ trước?”
Tưởng Đông Xuyên hỏi: “Bên bộ phận hậu cần nói sao?”
“Ban nãy gọi điện xuống dưới đó không có ai nghe máy.”
Lý Hoa móc điện thoại ra: “Để tôi gọi thẳng cho chủ nhiệm Lưu vậy, tiện thể bảo cô ấy lên đây họp luôn.”
Điện thoại đổ chuông mười mấy tiếng mới có người bắt máy.
“A lô, chủ nhiệm Lưu đấy à, tôi là Lý Hoa của dội hai.”
“Lý Hoa à, tôi đang định gọi cho cậu đây.”
Đầu dây bên kia vang lên giọng của chủ nhiệm Lưu: “Tiểu Phùng phòng chúng tôi bị người ta đánh ngất xỉu trong cầu thang bộ tầng ba rồi.”
Lý Hoa lập tức bật loa ngoài.
“Bây giờ anh ta sao rồi?”
Lý Hoa hỏi.
“Tỉnh rồi, đang ở trong văn phòng.”
Chủ nhiệm Lưu nói qua điện thoại: “Các cậu cứ qua đây trước đi, có gì cần hỏi thì tự hỏi cậu ấy nhé.”
Mấy người đưa mắt nhìn nhau. Để Lý Hoa ở lại sao chép video giám sát, Tưởng Đông Xuyên và Uông Tiểu Sơn liền xuống thang máy tầng hai.
Vừa bước vào cửa, đã nhìn thấy Tiểu Phùng đang ngồi trên sô pha và chủ nhiệm Lưu đứng bên cạnh.
Tiểu Phùng đang xoa xoa eo, biểu cảm tuy trông có hơi đau đớn, nhưng ánh mắt vẫn còn khá tỉnh táo.
“Tiểu Phùng, cậu có thể kể lại tình hình lúc đó cho bọn tôi nghe được không?”
Uông Tiểu Sơn kéo hai chiếc ghế cho mình và Tưởng Đông Xuyên ngồi xuống đối diện cậu ta.
Tiểu Phùng nhíu mày ngẫm nghĩ một lúc, rồi kể: “Sáng nay hơn tám giờ tôi đến văn phòng đầu tiên. Ngồi được một lát thì tự dưng nhớ ra tối qua chị gọi điện nói cần bút bi.”
Quả thực hôm qua Uông Tiểu Sơn có gọi một cuộc điện thoại xuống bộ phận hậu cần. Cô gật đầu: “Sau đó thì sao?”
Tiểu Phùng: “Sau đó tôi ký giấy, rồi xuống kho bê hai thùng bút bi lên. Tại thang máy cứ kẹt trên tầng mãi không chịu xuống, tôi nghĩ bụng dù sao cũng chỉ có một tầng, nên đi đường cầu thang bộ luôn. Đi đến chỗ rẽ, tôi định bụng đặt thùng xuống nghỉ ngơi chút rồi đi tiếp. Ai dè vừa mới đứng thẳng dậy thì bị kẻ nào đó chích điện vào eo từ phía sau. Tới lúc tỉnh lại thì đã thấy chủ nhiệm Lưu đứng đó rồi.”
“Thế cậu có chú ý đến đặc điểm nhận dạng nào của hắn không?”
Uông Tiểu Sơn hỏi.
Tiểu Phùng cố gắng nhớ lại: “Lúc đó tôi vừa ngoảnh đầu lại thì đã bị giật điện ngất xỉu luôn rồi, chẳng có ấn tượng gì với hắn cả. Chắc là đàn ông, cao khoảng một mét bảy lăm, mặc bộ đồ đồng phục thợ sửa chữa màu xanh đậm, không nhìn rõ mặt.”
Ra khỏi văn phòng hậu cần, Tưởng Đông Xuyên và Uông Tiểu Sơn xoay người bước thẳng vào cầu thang bộ.
“Lên tầng chín trước, sau đó theo lối cầu thang bộ xuống tầng hai, đánh ngất Tiểu Phùng ở đoạn giữa tầng hai và tầng ba, cướp lấy thùng giấy của cậu ta, leo lên tầng ba thay quần áo, rồi mới lẻn vào văn phòng tấn công Tiểu Bạch…”
Uông Tiểu Sơn cau mày: “Sự sắp đặt này quá đỗi tinh vi, từng mắt xích trong đó đều không được phép sai sót.”
Cô lẩm bẩm một mình: “Hôm qua tầng chín mới gọi cho trạm sửa chữa bảo điều hòa hỏng, chứng tỏ mọi kế hoạch đã được bắt đầu từ tối qua rồi.”
Cô quay ngoắt đầu sang hỏi: “Anh nói xem có khi nào là kẻ thù trước đây của Tiểu Bạch không?”
“Chuyện này đợi sau khi tình trạng của Bạch La Bối khá hơn rồi tính tiếp.”
Tưởng Đông Xuyên đột ngột dừng bước, quay đầu nhìn cô: “Lão Đường thu thập chứng cứ cần thêm chút thời gian, cô theo tôi ra ngoài một chuyến.”
Uông Tiểu Sơn sững người: “Đi đâu?”
“Nhà cô.”
Lúc hai người đến nơi, lửa đã được dập tắt hoàn toàn, dưới lầu vẫn còn chăng dây phong tỏa, xe cảnh sát đậu ngay bên cạnh.
Uông Tiểu Sơn đứng dưới lầu ngước mắt nhìn lên, thấy cửa sổ tầng chín vẫn còn những lọn khói xám lững lờ bay ra, trong không khí khét lẹt mùi cháy khét.
“Ôi chao Tiểu Sơn à, con về rồi đấy à!”
Cánh tay bất ngờ bị ai đó kéo mạnh một cái, Uông Tiểu Sơn cúi đầu nhìn, hóa ra là dì Ngô sống ở tầng dưới nhà mình: “Nhà con bị cháy rồi!”
Uông Tiểu Sơn vừa xoay người, dì Ngô lúc này mới để ý thấy cô vẫn đang mặc cảnh phục.
“Dì Ngô yên tâm đi ạ.”
Uông Tiểu Sơn bình tĩnh gạt tay bà ấy ra: “Trong nhà không có ai đâu.”
Dì Ngô thở dài một hơi: “Thế thì tốt thế thì tốt…”
“Nhà dì không sao chứ ạ?”
Uông Tiểu Sơn hỏi.
“Nhà dì thì không sao, chỉ có nhà con…”
“Dì Ngô.”
Uông Tiểu Sơn ngắt lời bà ấy: “Bây giờ con phải lên nhà xem tình hình thế nào đã, lát nữa con qua nói chuyện cụ thể với dì sau nhé.”
Nói xong cô liền xoay người sải bước tới cạnh Tưởng Đông Xuyên, hai người vén dây phong tỏa tiến vào trong.
Dì Ngô định đuổi theo, nhưng bị lính cứu hỏa chặn lại bên ngoài.
Sàn nhà hành lang lõng bõng nước và bọt chữa cháy.
Thang máy vẫn hoạt động bình thường, thế là hai người đi thẳng thang máy lên.
Cửa thang máy vừa mở ra, đập vào mắt đầu tiên chính là cánh cửa nhà mở toang hoá, mặt trong của cánh cửa đã bị thiêu đen thui, bên cạnh có hai nhân viên kỹ thuật đang ngồi xổm. Ngẩng đầu nhìn thấy hai người, một người trong số đó hét vọng vào trong: “Đội trưởng Trần, có người tới!”
Rồi lại cúi gằm mặt tiếp tục công việc của mình.
Người được gọi là đội trưởng Trần bước từ trong ra, là một người đàn ông trung niên cao khoảng một mét bảy lăm.
“Chào anh.”
Tưởng Đông Xuyên bước lên trước: “Tôi là Tưởng Đông Xuyên, đội trưởng đội hai phân cục Mân Trung, đây là Uông Tiểu Sơn, chúng tôi muốn xem qua tình hình hiện trường một chút.”
Vì trước đó đã gọi điện thoại trao đổi, nên đội trưởng Trần cũng không nói nhiều, dẫn thẳng hai người tiến vào hiện trường vụ cháy.
Căn hộ nhà Uông Tiểu Sơn gồm bốn phòng ngủ hai phòng khách, rộng một trăm năm mươi mét vuông. Trong nhà chỉ có cô, bà Tần và Uông Tiểu Hồ sinh sống, mỗi người một phòng.
Căn nhà này là do bà Tần dốc sạch nửa đời tích cóp để mua đứt một lần.
Trên bức tường đã bị thiêu rụi một nửa, vốn dĩ được dán lớp giấy dán tường họa tiết hoa chìm màu vàng nhạt mà bà Tần đã phải mất cả tuần trời nâng lên đặt xuống, so đo chán chê mới quyết định mua. Ngay cả lớp keo dán cũng là loại keo khoai tây không độc hại, do đích thân bà Tần lái xe chở từ chợ vật liệu xây dựng về.
Thảm trải sàn phòng khách nay chỉ còn trơ lại một góc, những món đồ nội thất cỡ lớn vẫn lờ mờ nhìn ra hình dáng ban đầu.
Uông Tiểu Sơn đi một vòng, khó mà tin nổi chỉ vài tiếng trước đây, nơi này vẫn còn là tổ ấm ngập tràn hạnh phúc trong từng ngóc ngách.
Tưởng Đông Xuyên bước tới trước bàn trà, khom lưng dùng đôi bàn tay đang đeo găng cầm một chiếc cốc thủy tinh lên, đây chính là chiếc ly ban sáng anh dùng để uống trà, bên dưới lớp tro bụi dày đặc vẫn còn vương lại chút bã trà chưa kịp đổ.
Lòng khẽ động, anh bước thẳng vào căn phòng ngủ nằm tít trong cùng.
Căn phòng này bị cháy nhẹ nhất.
Nhưng lớp rèm ren màu hồng phấn đã khiến toàn bộ chiếc giường chìm trong biển lửa. Trên sàn nhà nằm ngổn ngang mấy con gấu bông cháy nham nhở, đen thui thùi lụi đến mức chẳng còn nhìn ra màu sắc ban đầu.
Nhưng chiếc tủ quần áo lại không quá nghiêm trọng, nhìn từ bên ngoài chỉ bị cháy đen ở phần hông.
Anh đưa tay mở cánh cửa tủ ra. Sau khi lấy tay gạt lớp bụi đi, bên trong vẫn treo ngay ngắn mười mấy chiếc váy nhỏ vô cùng xinh xắn. Có chiếc màu hồng phấn, có chiếc màu vàng nhạt, dường như chúng hoàn toàn miễn nhiễm với trận hỏa hoạn này. Chiếc tủ quần áo này tựa như một chốn bồng lai tiên cảnh duy nhất còn sót lại trong căn phòng.
“Tiểu Hồ mà biết mấy chiếc váy bảo bối của con bé vẫn còn, chắc chắn sẽ vui lắm cho xem.”
Uông Tiểu Sơn từ phía sau bước tới, đứng bên cạnh anh.
“Tìm thấy điểm khởi phát rồi.”
Cô chỉ tay về phía phòng ngủ đối diện: “Đó là phòng tôi.”
Tưởng Đông Xuyên theo gót Uông Tiểu Sơn tiến vào phòng ngủ của cô.
“Chiếc giường này và chiếc giường ở phòng trẻ em bên cạnh mức độ thiêu rụi gần như ngang nhau. Nhưng chiếc giường bên kia bị cháy nghiêm trọng là do bị bắt lửa từ lớp rèm. Còn chiếc giường bên này mới chính là điểm khởi phát của cả căn phòng.”
Đội trưởng Trần đưa cho hai người một túi đựng vật chứng, bên trong là một chiếc bật lửa màu bạc đã bị cháy rụi một nửa: “Đây rất có thể là nguyên nhân gây cháy, rõ ràng là có kẻ cố ý phóng hỏa.”
“Đội trưởng Trần.”
Cậu nhân viên kỹ thuật ban nãy ngồi xổm trước cửa chạy ào vào: “Trên cửa chính phát hiện có dấu vết cạy khóa. Ngoài ra bọn em còn tìm thấy một tờ giấy nhớ giấu dưới chậu hoa ngoài ban công.”
Cậu ta nhìn sang Uông Tiểu Sơn, đưa tờ giấy ra: “Chắc là gửi cho chị đấy.”
Uông Tiểu Sơn đưa tay nhận lấy.
Trên tờ giấy chỉ có vỏn vẹn sáu chữ được viết tay nghuệch ngoạc…
Đây mới chỉ là khởi đầu.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 42

Chương 42

Mở cửa ra, thứ đập vào mắt đầu tiên là chiếc kính râm cài trên cổ áo phông của Tưởng Đông Xuyên.
Anh vẫn mặc áo phông đen và quần jeans như mọi khi. Tiểu Tĩnh bên cạnh cũng mặc một chiếc váy ngắn màu đen, chắp tay ra sau lưng đứng ngoài cửa, dáng vẻ điềm tĩnh hệt như người đàn ông bên cạnh.
“Tiểu Tĩnh!”
Uông Tiểu Hồ mặc chiếc váy ngủ nhỏ nhắn đáng yêu chạy tót ra ngoài.
Uông Tiểu Sơn vừa nhìn thấy đã phì cười: “Vừa nãy em còn hối chị, sao bản thân vẫn chưa thay quần áo thế?”
Uông Tiểu Hồ kéo tay Tiểu Tĩnh: “Em nói Tiểu Tĩnh vào trong chọn giúp em!”
Nói xong, hai cô bé liền nắm tay nhau chạy tót vào trong.
Uông Tiểu Sơn nhìn sang Tưởng Đông Xuyên, khóe mắt người đàn ông cũng vương vài phần ý cười.
“Vào nhà ngồi lát đi.”
Cô bĩu môi, xoay người thản nhiên ngồi xổm xuống mở tủ giày, lấy từ bên trong ra một xấp bọc giày đặt ngay dưới chân người đàn ông.
Tưởng Đông Xuyên cúi đầu liếc nhìn: “Mang từ cục về à?”
Uông Tiểu Sơn hơi rầu rĩ: “Bọc giày nào mà chẳng giống nhau, sao anh nhìn một cái là ra thế?”
Khóe môi người đàn ông khẽ nhếch lên: “Tôi chỉ lừa cô chút thôi.”
Uông Tiểu Sơn: “… Anh cứ đi tất vào nhà đi!”
Uông Tiểu Hồ kéo Tiểu Tĩnh chọn váy mất hút hai mươi phút, hại bọn họ lúc đến được hội trường thì chỉ còn vỏn vẹn năm phút nữa là trận đấu bắt đầu. Giáo viên chủ nhiệm của các bé vừa định mở miệng trách móc phụ huynh, Tưởng Đông Xuyên đã bước lên một bước chắn ngay trước mặt Uông Tiểu Sơn.
“Xin lỗi cô, trên đường hơi kẹt xe.”
Cô giáo chủ nhiệm không biết là bị nhan sắc của Tưởng Đông Xuyên làm cho chói mắt hay là bị chiều cao một mét chín của anh dọa sợ. Tóm lại là cô nàng im lặng mất hai giây, rồi quay người từ bỏ luôn việc cằn nhằn Uông Tiểu Sơn, quăng lại một câu “Phụ huynh vui lòng đi theo sau các bé” rồi cúi gằm mặt dẫn đám trẻ tiến vào hội trường.
Dù lỗ tai ửng đỏ đã bán đứng cô nàng.
“Đi thôi.”
Tưởng Đông Xuyên vờ như không nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của Uông Tiểu Sơn, đưa tay khẽ dắt cánh tay cô.
Ở một diễn biến khác, Bạch La Bối đã đến văn phòng.
Bước vào phòng nghỉ lượn một vòng, cô nàng phát hiện Phương Gia Vinh trực ca đêm không có ở đó, Lý Hoa cũng chưa tới.
Cô nàng đi tới cạnh bàn làm việc của mình, đặt chậu cây xanh ôm nãy giờ trong ngực xuống góc bàn, hít sâu một hơi, bắt đầu từ hôm nay, cô nàng sẽ chính thức trở thành một cảnh sát hình sự.
Năm ngoái, mang theo niềm khao khát bao năm với nghề cảnh sát hình sự, cô nàng đã trải qua các vòng tốt nghiệp, thi tuyển công chức, phân bổ, đào tạo, cuối cùng được phân về đồn cảnh sát đường Nam Tín làm một cảnh sát dân sự bình thường. Một năm trời ở cái nơi ngập ngụa sự chây lười, bất công và bạo lực đó, đã có lúc cô nàng ngỡ rằng bản thân đã đánh mất đi ngọn lửa nhiệt huyết thuở ban đầu. Thậm chí trước khi tham gia điều tra vụ án ngược sát kia, cô nàng đã gõ sẵn đơn từ chức rồi, nhưng may mắn thay, cô nàng đã gặp được đội ngũ này, và càng may mắn hơn nữa là, bây giờ cô nàng đã trở thành một thành viên của đội.
Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn.
Bạch La Bối tự nhủ với bản thân như vậy.
“Reng reng reng…”
Tiếng chuông điện thoại kéo cô bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.
Cô đi tới bắt máy.
“Xin chào, cảnh sát hình sự trực ban xin nghe.”
“Chào cô, tôi bên bộ phận hậu cần, tối qua bên cô gọi điện nói lấy hai thùng bút bi đúng không nhỉ?”
Hai thùng cơ à…
Đúng là cái truyền thống mất bút muôn thuở ở đâu cũng có, Bạch La Bối nhếch khóe môi: “Chắc là thế ạ.”
“Trong văn phòng có người đúng không, lát nữa bên tôi sẽ có người mang lên cho các cô.”
“Có người, anh mang lên đi.”
Nói xong liền cúp máy.
Chưa đầy hai phút sau, đã có một người đàn ông ôm hai thùng bút bi xuất hiện ngoài cửa.
Bạch La Bối vội vàng tiến ra đón: “Ngại quá, phiền anh…”
Người đàn ông ôm thùng giấy đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt u ám khiến Bạch La Bối giật nảy mình, bước chân cũng hơi khựng lại.
Khóe mắt cô nàng liếc qua lớp quần áo của người đàn ông, chợt phát hiện chiếc áo sơ mi màu xanh lam khuất sau thùng giấy trông rất giống đồng phục cảnh sát, nhưng chỗ mã số trước ngực thế mà lại trống trơn!
“Anh không phải…Á!”
Lời còn chưa dứt, người đàn ông đã thẳng tay ném uỵch hai cái thùng to tướng về phía cô gái đối diện!
Mặc dù Bạch La Bối đã kịp phản ứng né được một thùng, nhưng lại chẳng thể tránh được cái thứ hai, góc nhọn của cái thùng nện thẳng một cú trời giáng vào ngực cô nàng!
Bạch La Bối chỉ cảm thấy ngực đau nhói, sau đó ngã rạp xuống đất, trước mắt tối sầm lại, nửa ngày cũng chẳng thốt nên lời, cả người cứng đờ không thể nhúc nhích!
Nắp thùng giấy bung ra, những hộp nhỏ đựng đầy bút bi bên trong văng vãi khắp sàn.
Người đàn ông mặc áo sơ mi xanh bước tới bên cạnh cô nàng, giơ chân hung hăng đá một cú tàn độc vào mạn sườn cô, Bạch La Bối lăn nửa vòng trên đất, đau đớn đến mức không phát ra được âm thanh nào. Sau đó, bên tai bỗng truyền đến một giọng nam khàn đặc: “… Đây mới chỉ là lời cảnh cáo đầu tiên thôi, đồ khốn, sau này đừng có rửng mỡ lo chuyện bao đồng nữa!”
Ở một diễn biến khác, Tưởng Đông Xuyên và Uông Tiểu Sơn đang ngồi trên khán đài xem thi đấu.
Thú thực thì cuộc thi này được tổ chức khá chỉn chu, thể thức thi đấu cũng được thiết kế rất hấp dẫn. Uông Tiểu Sơn mang theo cục sạc dự phòng, vốn định ngồi dưới cày ba tập phim truyền hình, nào ngờ lại bị cuộc thi cuốn hút.
“Trẻ con bây giờ kinh khủng thật đấy.”
Lúc nghỉ giải lao sau hiệp một, cô quay sang nói với người đàn ông bên cạnh: “Hồi mẫu giáo tôi chỉ được đúng một cái giải thưởng, lại còn là thi chuyền bóng bằng chân do hội thao tổ chức cơ, thắng được cái cặp sách mà sướng rơn mất mấy ngày. Mấy cái bài toán Tiểu Tĩnh vừa làm xong ấy, tôi có tốt nghiệp tiểu học rồi cũng tính nhẩm chẳng nổi.”
Tưởng Đông Xuyên mỉm cười: “Bây giờ cao thủ tính nhẩm toàn được bồi dưỡng từ lúc còn bé tí. Đợi lớn hơn chút nữa, khéo còn được quân đội đặc cách chiêu mộ vào làm chuyên gia về tính nhẩm với tính nhẩm tốc độ cao ấy chứ.”
Tầm mắt anh hướng về phía sân khấu. Đám trẻ con khác đều đang ríu rít nói chuyện với nhau, chỉ có mỗi Tiểu Tĩnh là cứ lặng lẽ cúi đầu ngồi một mình.
“Nhưng tôi lại hy vọng Tiểu Tĩnh có thể bình thường một chút, giống mấy đứa trẻ khác, suốt ngày vui vẻ cười đùa.”
Anh nói.
“Anh mà để câu này lọt vào tai phụ huynh khác, người ta kiểu gì chẳng ném trứng thối vào mặt anh.”
Uông Tiểu Sơn nhướng mày: “Cơ mà anh nói sai rồi nhé, sao anh biết lúc tính mấy bài toán này Tiểu Tĩnh không vui chứ?”
Tưởng Đông Xuyên nhìn cô gái bên cạnh, cô đội mũ lưỡi trai, mái tóc ngắn ngang vai buộc thành một cái đuôi gà nhỏ sau gáy, diện cả cây đồ thể thao, trông hệt như một đứa trẻ to xác. Cứ có cảm giác bắt cô chạy nhảy tưng bừng thì hợp hơn là bắt cô ngồi đây trò chuyện với anh.
“Theo tôi thấy, Tiểu Tĩnh chính là một đứa trẻ như vậy đấy.”
Uông Tiểu Sơn nói tiếp: “Thông minh, EQ cao mà IQ cũng cao, lại còn trưởng thành nữa. Mấy đứa trẻ như thế thỉnh thoảng chẳng thể nào chơi hòa đồng với phần lớn bạn bè cùng trang lứa được đâu. Đối với chúng, tự chơi một mình khéo còn thoải mái hơn là bị ép phải chơi chung với những đứa trẻ khác.”
Cô ngừng một chút, dường như chợt nghĩ ra điều gì đó, liền ngoảnh sang nhìn người đàn ông bên cạnh, đôi mắt sáng rực lên: “Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, anh nói xem Tiểu Tĩnh thích chơi với Tiểu Hồ nhà tôi như vậy, có phải là bên dưới vẻ ngoài ngốc nghếch của em gái tôi cũng giấu một tâm hồn đại trí tuệ không?”
Có bà chị ruột nào lại đi nói thẳng em gái mình ngốc nghếch thế không?
Tưởng Đông Xuyên: “… Cô vui là được.”
Vẫn còn hơn mười phút nữa mới bắt đầu hiệp hai. Uông Tiểu Sơn đang nổi hứng định kéo Tưởng Đông Xuyên ra hậu trường xem thử, ai dè vừa đứng lên thì điện thoại của Tưởng Đông Xuyên đổ chuông.
Anh cúi đầu liếc mắt một cái, hơi cau mày: “Văn phòng gọi.”
Bắt máy.
“Đội trưởng Tưởng, anh đang ở đâu thế?”
Là giọng của Lý Hoa.
Tưởng Đông Xuyên: “Hôm nay Tiểu Tĩnh có cuộc thi tính nhẩm, tôi đang ở hiện trường thi đấu.”
“Uông Tiểu Sơn có ở cạnh anh không? Sao tôi gọi điện cho cô ấy mãi không được.”
Giọng bên kia có vẻ gấp gáp.
Tưởng Đông Xuyên: “Đang ở cạnh tôi.” Nói xong, anh liền hỏi cô gái bên cạnh: “Lý Hoa nói gọi điện cho cô mãi không được kìa.”
Uông Tiểu Sơn móc điện thoại ra xem thử, quả nhiên trên màn hình báo ba cuộc gọi nhỡ, đều là của Lý Hoa. Ban nãy cô chỉnh sang chế độ im lặng, lại bị cuộc thi thu hút nên mới không để ý điện thoại.
“Có hai chuyện này đội trưởng Tưởng, anh nói Uông Tiểu Sơn gọi điện về nhà hỏi thăm tình hình trước đi, khu chung cư nhà cô ấy vừa bị hỏa hoạn.”
Lý Hoa nói.
Tưởng Đông Xuyên lập tức quay sang hỏi: “Mẹ cô có nhà không?”
Uông Tiểu Sơn sững người: “Chắc là không ở nhà đâu. Sáng nay chẳng phải anh chở bà ấy đến phòng cờ bạc sao, bà ấy thường ngồi lì ở đó cả ngày mà. Sao thế?”
“Lý Hoa nói khu chung cư nhà cô vừa bị hỏa hoạn.”
Tưởng Đông Xuyên đáp.
Uông Tiểu Sơn cau mày, lập tức cầm điện thoại đi sang một góc.
“Còn chuyện gì nữa?”
Tưởng Đông Xuyên hỏi.
Lý Hoa khựng lại một nhịp: “Vừa nãy có một người đàn ông giả danh nhân viên hậu cần đến văn phòng tấn công Củ Cải, ném thùng giấy vào ngực cô ấy. Củ Cải bị nhịp tim nhanh, vừa được xe cấp cứu của bệnh viện số 5 chở đi rồi. Đồng nghiệp đi theo nói lúc đầu nhịp tim cứ nhảy vọt lên 190, nhưng bây giờ đã cấp cứu qua cơn nguy kịch rồi, đang truyền dịch, Lão Nhị đang chạy qua đó.”
“Tôi quay về văn phòng ngay đây.”
Tưởng Đông Xuyên cúp điện thoại, vừa hay lúc này Uông Tiểu Sơn cũng kết thúc cuộc gọi.
“Bạch La Bối bị người ta tấn công trong văn phòng rồi.”
“Mẹ tôi không có ở nhà.”
Hai người đồng thanh cất tiếng.
“Tấn công?”
Sắc mặt Uông Tiểu Sơn biến đổi: “Tình hình sao rồi?”
“Bây giờ người đang ở bệnh viện số 5, không sao rồi. Tôi phải về văn phòng trước, cô…”
“Tôi về cùng anh.”
Cô nói: “Cuộc thi này phải một tiếng rưỡi nữa mới xong, tôi dặn mẹ tôi đến đón hai đứa nó là được.”
Dặn dò giáo viên chủ nhiệm của Uông Tiểu Hồ xong xuôi, hai người lập tức rời khỏi hiện trường thi đấu,
phóng xe lao vút đi.
“Ting…”
Cửa thang máy mở ra. Hai người rảo bước đi ra, vừa rẽ qua khúc quanh đã nhìn thấy Lão Đường đang ngồi xổm trước cửa, Lý Hoa thì đứng ngay cạnh đó.
“Tình hình sao rồi?”
Tưởng Đông Xuyên lên tiếng hỏi.
Trên sàn văn phòng vẫn còn lăn lóc hai chiếc thùng giấy khổng lồ, những chiếc hộp nhỏ rơi rớt la liệt khắp nơi, còn có cả những cây bút bi văng khỏi hộp. Hiện trường có chút bừa bộn.
“Lúc 8 giờ 24 phút, bảo vệ Lão Lý nhận được cuộc gọi của Củ Cải. Cô ấy nói vừa nãy có một gã đàn ông lẻn vào văn phòng tấn công mình, trên người mặc đồng phục cảnh sát giả, cao khoảng một mét bảy lăm, để kiểu tóc cạo sát hai bên, phần giữa dài chừng ba đến năm phân, da hơi ngăm đen. Cô ấy dặn Lão Lý nhất định phải canh chừng cổng lớn, ngàn vạn lần đừng để gã chạy thoát.”
Lý Hoa kể lại: “Lúc đó Lão Lý nghe giọng Củ Cải không ổn, bèn khóa chặt cổng lớn rồi lập tức gọi cho bảo vệ đang tuần tra, xe 120 là do bảo vệ gọi đấy.”
Anh ta bước vào văn phòng, đứng cạnh chiếc điện thoại bàn: “Cuộc gọi cuối cùng là Củ Cải gọi tới phòng bảo vệ. Tôi kiểm tra rồi, lúc 8 giờ 12 phút có một số điện thoại lạ gọi đến, tự xưng là nhân viên hậu cần muốn lên đưa bút bi.”
“Bắt được người chưa?”
Uông Tiểu Sơn hỏi.
Lý Hoa lắc đầu: “Chưa. Tối qua điều hòa trên tầng chín bị hỏng, sáng sớm nay có một tốp thợ đến sửa chữa. Lúc Củ Cải gọi điện thì đám người đó vừa mới đi khỏi. Chắc là gã đàn ông kia đã trà trộn vào tốp thợ sửa chữa để lẻn vào, rồi lại dùng chính cách đó để chuồn ra ngoài.”
Đúng lúc này, điện thoại của anh ta chợt rung lên bần bật, Lý Hoa cúi đầu nhìn, là tin nhắn của một người bạn bên cứu hỏa gửi tới.
“À đúng rồi.”
Anh ta quay sang hỏi Uông Tiểu Sơn: “Sao rồi, vụ khu chung cư nhà cô bị hỏa hoạn hỏi được tình hình chưa?”
Uông Tiểu Sơn vẫn đang chằm chằm nhìn vào cái thùng giấy đựng bút bi kia, không ngẩng đầu lên: “Tôi gọi điện hỏi rồi, ở nhà không có ai.”
“May mà báo cảnh sát kịp thời, ngọn lửa bị dập tắt rồi, không có ai thương vong cả.”
Lý Hoa lướt đọc tin nhắn trên điện thoại: “Điểm phát hỏa là tòa số chín, nhà cô ở tòa số mấy thế?”
Uông Tiểu Sơn đột ngột ngẩng phắt đầu lên: “Anh nói cái gì?”
Lý Hoa nhìn bộ dạng của cô thì ngớ người ra, nuốt nước bọt cái ực: “Đừng nói với tôi là… số nhà cô là 902 đấy nhé.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 41

Chương 41

Tỉnh Tường nghe xong thì khá lo lắng. Sau khi tan họp, anh ta còn đặc biệt dặn dò Uông Tiểu Sơn phải chú ý an toàn, hai ngày nay tốt nhất đừng đi chiếc xe máy “cừu nhỏ” của cô nữa mà nên đổi sang lái xe ô tô đi làm. Ngược lại, cái người đang bị đe dọa đến sự an toàn tính mạng kia lại mang vẻ mặt dửng dưng như không.
“Chuyện bé xé ra to.”
So với việc lo lắng bị người ta trả thù, Uông Tiểu Sơn lại càng hứng thú với hàng loạt những phản ứng dây chuyền xảy ra sau khi tên tội phạm này bị bắt hơn.
Đối với việc Tôn Thụ Vượng bị bắt, đương nhiên là trên mạng có một mảnh hân hoan vui sướng, nhưng những thông tin kiểu này thực chất luôn có tính hai mặt. Có người cho rằng nên công bố nhiều hơn về những vụ án kiểu này, để người dân bình thường có thể nâng cao cảnh giác. Nhưng cũng có một số người lại cảm thấy, điều này không nghi ngờ gì chính là đang cung cấp một hình mẫu tuyệt vời cho những tên tội phạm tiềm năng, chỉ cho bọn chúng thấy rằng, hóa ra còn có thể trút giận thông qua cách này.
Đây chính là lý do tại sao mỗi khi xảy ra những sự kiện gây rối loạn trật tự xã hội kiểu này, các cơ quan chức năng lại liều mạng chèn ép thông tin xuống, nhằm giảm thiểu tối đa sức ảnh hưởng.
Thay vì ký thác hy vọng vào việc người dân bình thường có ý thức tự bảo vệ mình, thì chi bằng từ ngay tận gốc rễ đã không cung cấp những phương thức phạm tội này cho bọn tội phạm tiềm năng.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao mỗi lần xảy ra chuyện này, đêm nào mấy người bên bộ phận tuyên truyền cũng phải thức trắng họp hành, khiến cho trưởng phòng tuyên truyền mới nhậm chức được ba năm mà mái tóc đen dày đã rụng thành hói “Địa Trung Hải”.
Cô đang ngẩn người, Tưởng Đông Xuyên đã dẫn theo tổ chuyên án từ trong phòng họp bước ra.
Đám Tỉnh Tường, Lý Hoa và Phương Gia Vinh cũng thu dọn đồ đạc xong xuôi, mang bộ dạng chuẩn bị ra ngoài.
Uông Tiểu Sơn thấy thế thì hơi ngơ ngác: “Ê, các anh đi đâu đấy?”
“Trại tạm giam.”
Lý Hoa đáp: “Bọn tôi định đi gặp tên Tôn Thụ Vượng kia một lát, tiện thể gặp mặt trao đổi với những người khác trong tổ chuyên án luôn.”
“Ồ.”
Uông Tiểu Sơn gật đầu, đẩy ghế đứng dậy: “Vậy đợi tôi một lát, tôi tắt máy tính xong là…”
“Cô ở lại văn phòng đi.”
Tưởng Đông Xuyên đè thẳng lên vai cô, ấn người ngồi phịch xuống ghế.
“Tại sao!”
Uông Tiểu Sơn vùng vằng giãy giụa, nhưng sức người đàn ông này quá lớn, cô căn bản không phản kháng nổi.
Tưởng Đông Xuyên liếc mắt nhìn xuống chân cô.
Uông Tiểu Sơn tức thì xì hơi hệt như một quả bóng bay bị xì.
Trơ mắt nhìn đám Lý Hoa đi làm nhiệm vụ bên ngoài, cái tên không biết xấu hổ kia thế mà còn dám ngang nhiên chạy tới bàn lấy đi cây bút bi duy nhất còn sót lại của cô. Lại còn lấy cái danh xưng mỹ miều là “Bộ phận hậu cần nằm ngay tầng dưới, không cần đi bộ cứ đi thang máy là tới, đúng chuẩn dành cho loại người tàn tật như cô”.
Mẹ kiếp.
Cô lắc lắc cổ chân, chân thành cảm thấy bản thân thực sự nên rèn luyện thể lực lại rồi.
“Không sao đâu chị Tiểu Sơn.”
Bạch La Bối sáp lại gần: “Chẳng phải vẫn còn em trực ban cùng chị sao.”
Uông Tiểu Sơn giật nảy mình: “Sao em lại ở đây?”
Bạch La Bối mang vẻ mặt u sầu: “Vừa nãy em họp chung một phòng với mọi người mà!”
Uông Tiểu Sơn: “???”
Bạch La Bối hào hứng giải thích với cô: “Đội trưởng Tưởng bảo năm nay trong đội vẫn còn một suất điều động công tác. Vốn dĩ em định liều một phen, chịu ấm ức một chút đi “quy tắc ngầm” với đội trưởng Tưởng. Ai ngờ đội trưởng Tưởng lại vô cùng hiểu chuyện, em mới cởi áo khoác trước cửa nhà anh ấy, anh ấy đã bảo là đồng ý duyệt đơn xin điều động của em rồi.”
Nói xong, cô nàng còn tự sờ sờ mặt mình, cảm thán: “Trẻ tuổi đúng là tốt thật đấy.”
Uông Tiểu Sơn: “… Dữ dằn dữ dằn, bái phục bái phục.”
“Chị Tiểu Sơn ơi, sao năm đó chị được điều đến đội vậy?”
Uông Tiểu Sơn mang khuôn mặt vô cùng nghiêm túc: “Chị trần truồng quỳ trước cửa phòng cục trưởng ba ngày ba đêm.”
Bạch La Bối: “… Á hình như có điện thoại gọi tới rồi!”
Nhìn cô nàng tung tăng nhảy chân sáo chạy đi nghe điện thoại, dường như Uông Tiểu Sơn lại nhìn thấy chính bản thân mình ngập tràn sức sống của thuở nào.
Còn hiện tại…
“Tìm chị thì cứ nói chị không có ở đây nhé!”
Nói xong, cô lật người, ngáp một cái, vỗ vỗ lớp mỡ trên bụng, bắt đầu suy nghĩ xem trưa nay nên ăn gì.
“Xin chào, cảnh sát hình sự đội hai trực ban xin nghe.”
Bạch La Bối bắt máy.
Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời.
“Xin hỏi anh có manh mối gì cần cung cấp sao?”
Cô nàng hỏi thêm một câu.
Đầu dây bên kia vẫn im lìm không một tiếng động.
Bạch La Bối kiểm tra số điện thoại một chút, phát hiện cuộc gọi này được gọi đến từ một tiệm tạp hóa gần cục cảnh sát.
“Nếu anh không tiện nói chuyện, bây giờ chúng tôi sẽ qua tìm anh ngay.”
Cô nàng thử dò hỏi.
Điện thoại lập tức bị cúp.
Bạch La Bối nhìn địa chỉ trên máy tính cau mày, sau đó đứng dậy định đi ra ngoài.
“Ai gọi thế?”
Uông Tiểu Sơn hờ hững hỏi.
“Em không biết.”
Bạch La Bối đáp: “Bắt máy rồi mà cứ im thin thít, xem định vị thì chắc là cách đây không xa, để em ra ngoài xem thử.”
Nói xong cô nàng liền cất bước định đi ra ngoài.
“Quay lại đây.”
Uông Tiểu Sơn ngồi dậy khỏi sô pha: “Loại chuyện này mà cũng cần em phải tự đi à?”
Cô đi cà nhắc tới bên điện thoại, nhấc máy lên bấm lạch cạch vài cái.
“A lô, Lão Lý à, vừa nãy có người dùng điện thoại ở tiệm rượu thuốc Lượng Lượng phía đông gọi đến văn phòng tôi, Củ Cải nghe máy, đầu dây bên kia chẳng nói tiếng nào.”
Uông Tiểu Sơn một tay chống lên bàn, mắt liếc nhìn màn hình máy tính: “Ông tìm người qua đó xem thử có chuyện gì đi.”
“Được!”
Lão Lý sảng khoái nhận lời.
Uông Tiểu Sơn cúp máy, quay đầu nhìn sang Bạch La Bối: “Nhớ kỹ, sau này chuyện gì không cần tự mình động tay thì đừng có ôm vào người, nhất là những tình huống như hôm nay. Nếu em thực sự chạy ra ngoài, thì đó mới gọi là lãng phí lực lượng cảnh sát.”
Cô nhướng mày: “Khuôn vàng thước ngọc đấy, học hỏi cho kỹ vào.”
Quả nhiên, nửa tiếng sau Lão Lý gọi điện lại.
“Tôi gọi hai người qua đó rồi, chẳng có chuyện quái gì cả. Ông chủ tiệm rượu thuốc bảo vừa nãy có một gã đàn ông gọi điện ở đó, nhưng chẳng nói câu nào, cúp máy xong đợi thêm năm phút rồi bỏ đi mất.”
Ông ấy nói qua điện thoại: “Tiệm nhỏ không có camera giám sát, khó tra lắm.”
“Để bên tôi ghi nhận lại đã, cảm ơn nhé Lão Lý.”
Uông Tiểu Sơn cúp điện thoại, hất cằm nhướng mày với Bạch La Bối.
Hơn bốn giờ chiều, đám Lý Hoa quay về.
“Cái tên công tố viên họ Lục đó, đáng sợ thật.”
Vừa bước vào anh ta đã quăng phịch cái túi xuống đất, nói: “Hôm nay hai người không đi đúng là tiếc đứt ruột, mở mang tầm mắt, thực sự được mở mang tầm mắt.”
“Công tố viên họ Lục?”
Bạch La Bối tỏ vẻ cực kỳ hứng thú sáp lại gần: “Chẳng phải nói là tổ chuyên án sao, sao lại có cả công tố viên thế?”
“Hình như là đặc biệt được mời tới vì vụ án lần này, giống như đám người giáo sư Bạch vậy. Nghe nói tay công tố viên đó trước đây là cảnh sát hình sự, sau này mới chuyển sang làm công tố viên.”
Lý Hoa nói: “Vụ án Tôn Tam Dương bảy năm trước biết không?”
Bạch La Bối gật đầu: “Em có xem phim truyền hình chuyển thể rồi.”
“Anh ta chính là nguyên mẫu của viên cảnh sát Hàn trong phim đấy.”
Trông Bạch La Bối có vẻ rất kích động: “Anh ta thực sự là nguyên mẫu của cảnh sát Hàn á? Ê, có đẹp trai không?”
Lý Hoa trợn trắng mắt: “Người đàn ông trung niên sắp bốn mươi tuổi đầu rồi, còn đẹp với chả trai cái gì.”
“Oa, ông chú à! Em thích!”
Cô nàng chắp hai tay lại, hai mắt sáng rỡ như sao.
Uông Tiểu Sơn “xì” một tiếng: “Cẩu Hoa, hay anh chuyển nghề đi kể chuyện luôn cho rồi.”
Lý Hoa thấy cô chống cằm mang vẻ mặt dửng dưng không bận tâm, bèn tỏ vẻ thấu hiểu: “Chẳng phải là do hai người không được đi sao, nên tôi mới kể cho hai người nghe chút thôi. Đừng hiểu lầm, tôi không hề khoe khoang đâu nhé.”
Anh ta tiếp tục kể lể: “Hai người không được chứng kiến đâu, cái tên công tố viên họ Lục đó ngồi trước mặt Tôn Thụ Vượng, mới có hai tiếng đồng hồ, đã tra khảo khiến cho tên tội phạm giết người kia suýt nữa thì sụp đổ.”
Nhớ tới cảnh tượng lúc đó, Lý Hoa vẫn còn cảm thấy máu nóng sục sôi.
Rõ ràng người đàn ông bên trong vẫn luôn quay lưng về phía bọn họ, bọn họ chỉ có thể thông qua camera giám sát để nhìn thấy biểu cảm của Tôn Thụ Vượng,m và vểnh tai nghe giọng nói của vị công tố viên họ Lục kia.
Mỗi một câu hỏi được tung ra thoạt nhìn có vẻ chẳng hề liên quan gì tới nhau, nhưng thực chất đều là một mắt xích vô cùng quan trọng, để rồi tại một thời điểm lơ đãng nào đó chợt xâu chuỗi lại thành một đường, đánh đòn phủ đầu khiến người ta trở tay không kịp.
Bất luận đáp án của đối phương có phải là thứ mình muốn hay không, giọng nói của người đàn ông đó từ đầu chí cuối vẫn luôn trầm ổn, bình tĩnh đến mức đáng sợ.
Nhưng chính cái giọng điệu trầm ổn bình tĩnh ấy, lại khiến người nghe máu nóng sục sôi.
“Bây giờ anh ta chính là thần tượng mới của tôi.”
Lý Hoa vỗ bàn chốt hạ.
Uông Tiểu Sơn “shhh” một tiếng.
“Nếu anh biết tất cả những câu hỏi mà vị thần tượng mới của anh dùng để tra khảo hôm nay đều là do đêm qua anh ta cùng đội trưởng Tưởng nhà ta bàn bạc suốt cả đêm để vạch ra, thì sao? Anh có muốn có thêm một thần tượng nữa không?”
Tỉnh Tường từ phía sau anh ta lượn qua: “Tin tốt đây, ngày mai và ngày mốt tổ chuyên án phải họp liên tục hai ngày, cộng thêm bên Nam Thị cũng sẽ lục tục gửi tài liệu qua. Tóm lại là, ngày mai nghỉ ngơi, ngày mốt đi làm.”
“Yeah!”
“Cái gì!”
Uông Tiểu Sơn và Lý Hoa đồng thanh hét lên.
Người trước kéo lê cái chân thọt đi về phía bảng phân công trực ban, người sau tóm chặt lấy Tỉnh Tường.
“Anh nói thật á?”
Sau khi nhận được cái gật đầu chắc nịch của Tỉnh Tường, Lý Hoa hai tay ôm mặt: “Ôi trời ơi, đội trưởng Tưởng đẹp trai vô đối!”
“Ê, Lão Nhị, ngày mai ai trực ban thế?”
Uông Tiểu Sơn đứng dưới bảng phân công hỏi.
Tỉnh Tường bước tới liếc nhìn: “Ba chữ trên này tôi khẳng định chắc nịch là tên của cô.”
Uông Tiểu Sơn cau mày: “Nhưng ngày mai tôi bận chút việc rồi, có ai đổi ca trực với tôi được không?”
Cả phòng im thin thít như gà mắc tóc.
Khó khăn lắm mới được nghỉ một ngày thứ bảy, đứa nào chịu đổi ca thì xứng đáng nhận luôn giải Nobel Thánh Mẫu.
“Ờ… thực ra em trực được ạ.”
Trong góc phòng chợt vang lên một giọng nói yếu ớt.
Bạch La Bối giơ tay lên: “Ngày mai em rảnh, em có thể đến trực ban.”
Sợ những người khác trong văn phòng nghi ngờ năng lực của mình, cô nàng còn nhấn mạnh thêm: “Mọi người yên tâm đi, trước đây lúc còn ở đồn cảnh sát em cũng thường xuyên trực ban mà.”
Uông Tiểu Sơn bước tới xoa xoa đầu cô gái nhỏ: “Bé ngoan, chị bảo đảm ngày mai sẽ là lần cuối cùng em phải tự mình trực ban.”
Cô nàng nở một nụ cười rạng rỡ tươi rói: “Cảm ơn chị!”
Lý Hoa cau mày: “Đừng có ức hiếp ma mới chứ! … Thôi bỏ đi, ngày mai tôi với Củ Cải cùng trực.”
Uông Tiểu Sơn híp mắt cười sáp lại gần định giơ tay xoa đầu chó của Lý Hoa, nhưng bị đối phương quất một phát gạt phăng cái tay ra.


Đổi được ca trực vui phơi phới, Uông Tiểu Sơn sáng sớm thứ bảy đã bị Uông Tiểu Hồ lay gọi dậy khỏi giường.
“Ưm…”
Uông Tiểu Sơn vẫn còn hơi ngái ngủ: “Gì thế?”
Uông Tiểu Hồ đã mặc xong bộ đồng phục mẫu giáo của cô bé, lúc này đang cưỡi thẳng lên người Uông Tiểu Sơn: “Đi xem Tiểu Tĩnh thi đấu chứ gì nữa! Mau dậy đi mau dậy đi! Khi nãy em gọi điện cho Tiểu Tĩnh rồi, cậu ấy với ba bạn ấy sắp đến nhà mình rồi đấy!”
Uông Tiểu Sơn lúc này mới sực nhớ ra mục đích ban đầu của việc đổi ca. Cô vội lết dậy đánh răng rửa mặt, ăn sáng, thay quần áo, vừa xong xuôi thì chuông cửa cũng vang lên.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 40

Chương 40

Nghe nói đã được làm mờ mặt, lại chưa tiết lộ tên, Uông Tiểu Sơn coi như thở phào nhẹ nhõm.
“Lão Lý.”
Cô sáp lại gần, “Chú biết thì biết vậy thôi, nhưng tuyệt đối đừng có truyền ra ngoài nhé!”
Lão Lý xua tay: “Yên tâm, tôi không nói với ai đâu. Các cô làm ở tuyến đầu, tôi biết mà, bị lộ danh tính hết thì còn làm ăn được gì nữa?”
Uông Tiểu Sơn gật đầu: “Thế thì tốt, vậy con vào trong đây!”
Cô khựng lại một chút, dặn dò kỹ, “Còn nữa, tuyệt đối đừng có giới thiệu đối tượng cho con đấy!”
Vừa bước vào văn phòng, Uông Tiểu Sơn liền phớt lờ ánh mắt trêu chọc của Tỉnh Tường, cứ đi về chỗ ngồi của mình, mở máy tính, tìm lại bản tin tức Vu Thành ngày hôm qua.
Sau khi chiêm ngưỡng dáng vẻ oai hùng khi ngã dập mặt xuống đất nhưng đã được làm mờ mặt của mình, cô mặt không đổi sắc tắt video đi.
“Tin tốt đây.”
Tỉnh Tường thò đầu ra, “Vừa nãy Lý Hoa nói, tổ chuyên án từ Nam Thị đến đã xem video của cô rồi, ai cũng khen ngợi cô tiền đồ rộng mở.”
Anh ta cười nói, “Thể hiện cho tốt vào, biết đâu năm sau cô được bầu lên phó khoa đấy.”
Uông Tiểu Sơn “Ha ha” hai tiếng, miễn bình luận.
“Cô nói xem tổ chuyên án này cũng buồn cười, sao không đợi thứ hai hẵng đến. Mai là thứ bảy rồi, thế này chẳng phải bắt ép người ta tăng ca sao.”
“Ai bảo chưa chứ.”
Tỉnh Tường mở WeChat, sắc mặt thay đổi, “Tổ chuyên án lên đến nơi rồi.”
Hai phút sau, ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân lộn xộn.
“… Đây là văn phòng của chúng tôi, bên trong có một phòng họp nhỏ. Chủ yếu là để cho tiện, có thể không được rộng rãi lắm, mấy ngày tới đành để các vị chịu ấm ức làm việc ở đây vậy.”
Chưa thấy người bước vào, đã nghe thấy tiếng Lý Hoa văng vẳng từ xa tới gần.
“Không sao, chúng tôi cũng không đóng quân ở đây lâu, đợi vụ án của Tôn Thụ Vượng kết thúc là đi ngay.”
Giọng nói ngày càng gần, Uông Tiểu Sơn nhìn ra cửa, thấy ba người bước vào.
Lý Hoa dẫn họ đến phòng họp nhỏ: “Ba vị cứ ngồi đây trước. Ổ cắm, cây nước, dây mạng đều đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi.”
Thấy mấy người họ dường như đang nhìn quanh văn phòng, anh ta bèn giới thiệu.
“Đằng kia là văn phòng của đội trưởng Tưởng nhà chúng tôi. Sáng nay anh ấy đi họp, chắc sắp về tới nơi rồi. Bàn làm việc sát tường đằng kia là của Phương Gia Vinh, còn cái bàn này là của tôi.”
Anh ta đi đến cạnh Tỉnh Tường, “Đây là đội phó của chúng tôi, Tỉnh Tường, còn kia…”
Tay Lý Hoa trượt về phía Uông Tiểu Sơn: “Vị kia chính là cảnh sát Uông Tiểu Sơn.”
Ba người của tổ chuyên án đồng loạt nhìn về phía Uông Tiểu Sơn. Người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên ngoài năm mươi tuổi, khi nhìn Uông Tiểu Sơn, ánh mắt ông mang theo ý cười: “Hóa ra đây là người bắt giữ tội phạm trong video, cô gái trẻ giỏi lắm.”
“Không không không, bình thường thôi ạ, bình thường thôi.”
Uông Tiểu Sơn lần lượt bắt tay với ba người bọn họ, “Tôi chỉ là may mắn tình cờ đụng phải thôi. Cũng là do hắn đụng phải tôi, thể lực tôi không tốt, chứ nếu đụng phải bất kỳ người nào khác trong đội chúng tôi, chắc chẳng cần phải giằng co, đè hắn xuống đất luôn tại chỗ rồi.”
Người đàn ông trung niên mỉm cười: “Cô khiêm tốn quá.”
Ông tự giới thiệu, “Tôi là giáo sư khoa tội phạm học của đại học Cảnh Sát Nam Thị, họ Bạch. Hai vị này là Tiểu Lương và Tiểu Từ của cục cảnh sát Nam Thị.”
Uông Tiểu Sơn gật đầu, hơi thắc mắc: “Chẳng phải nói tổ chuyên án có tổng cộng mười mấy người sao, sao chỉ có ba vị tới vậy?”
“À, chuyện là thế này.”
Giáo sư Bạch nói, “Bên chúng tôi còn một chuyên gia tâm lý học tội phạm họ Lục, cậu ấy dẫn một đội đi thẳng đến trại tạm giam rồi, lát nữa sẽ đưa cả Tôn Thụ Vượng tới đây.”
Ông chỉ vào mình và hai người phía sau, “Chúng tôi có một số tình hình cần giới thiệu trước với mọi người.”
“Vậy thì đợi đội trưởng Trưởng về rồi hẵng nói.”
Tỉnh Tường nói, “Chắc anh ấy cũng sắp tới rồi.”
Chín giờ, Tưởng Đông Xuyên đúng giờ bước vào văn phòng. Sau khi chào hỏi ba người của tổ chuyên án vài câu, tất cả mọi người cùng vào phòng họp.
Lý Hoa bật máy tính, mở bản PPT mà giáo sư Bạch và nhóm của ông đã chuẩn bị từ trước.
“Chắc hẳn mọi người đã nắm được tình hình sơ bộ của vụ án này.”
Giáo sư Bạch giới thiệu, “Nghi phạm Tôn Thụ Vượng, bị tình nghi đã lên kế hoạch và xúi giục nam thanh niên địa phương tên Ngụy Trường Minh 29 tuổi gây án vào ngày 15 tháng 4 cách đây 3 năm. Hậu quả khiến hai học sinh và một giáo viên tử vong tại chỗ, 13 học sinh và hai bảo vệ bị thương. Sau đó Tôn Thụ Vượng đã biến mất suốt ba năm hai tháng. Tiếp đó, vào ba tháng trước, tức ngày 2 tháng 6 năm nay, tại một trường mẫu giáo ở Nam Thị lại xảy ra một vụ chém người dã man. Dựa vào lời khai của nhân chứng và camera tại hiện trường, đã xác định được nghi phạm là Tôn Thụ Vượng. Sau đó, Tôn Thụ Vượng lại đi qua Tương Thị và Trịnh Thị, lần lượt gây ra hai vụ án tại hai thành phố này, khiến ba người chết và hai mươi tám người bị thương.”
Giáo sư Bạch nhìn Uông Tiểu Sơn: “Cô gái, cô đã giúp chúng tôi một việc lớn đấy.”
Ông hơi tò mò, “Tôi thấy trong video, Tôn Thụ Vượng so với bức ảnh chúng tôi đăng trên mạng ba năm trước khác nhau rất nhiều. Làm sao cô nhận ra hắn vậy?”
Uông Tiểu Sơn nghĩ ngợi một lát: “Chắc là do tôi căn bản chưa từng nhìn thấy bức ảnh rõ nét hồi ba năm trước. Cái tôi xem là bức ảnh chụp từ camera giám sát ở Trịnh Thị cách đây mấy ngày. Tuy hắn đã cạo râu và đi giày độn đế, nhưng lúc đi lướt qua nhau, tôi vô tình chạm mắt với hắn, nhìn thấy ánh mắt của hắn.”
Đôi mắt đó điềm tĩnh, trầm ổn, không có lấy một tia cảm xúc.
Kinh nghiệm nói cho cô biết người này có vấn đề, nhưng lúc đó cô vẫn chưa liên kết người này với hung thủ tàn nhẫn đang bị truy nã toàn quốc. Mãi cho đến khi cô nhìn thấy chiếc túi du lịch mà người đàn ông đó xách trên tay.
“Hắn chỉ mang theo đúng một cái túi đó, lại còn xẹp lép, chứng tỏ bên trong không đựng bao nhiêu đồ. Nhưng kỳ lạ là hai đầu túi lại bị chống lên, chứng tỏ bên trong chứa một vật dài.”
Uông Tiểu Sơn nói, “Thêm vào đó, lúc đi đường hắn hơi gù lưng. Lúc tôi định mở túi du lịch của hắn ra kiểm tra, hắn không hề chống cự một cách đơn thuần, mà có phần do dự, dường như đang cân nhắc xem có nên mở ra hay không.”
“Tôi đoán lúc đó hắn đã nghĩ đến việc rút dao ra cá chết lưới rách, nhưng xung quanh có quá nhiều người, quá nhiều yếu tố không xác định. Tôi chỉ có thể dẫn dụ hắn ra chỗ trống trải, rồi phối hợp với cảnh sát đặc nhiệm bắt giữ hắn.”
“Bộp bộp bộp.”
Tiểu Lương của tổ chuyên án đi đầu vỗ tay: “Không ngờ Vu Thành lại có cảnh sát ưu tú như vậy, quả thực rất xuất sắc, có thể đưa vào sách giáo khoa làm án lệ kinh điển luôn rồi.”
Nhưng vẻ mặt của giáo sư Bạch lại trở nên nghiêm trọng: “Nghe xong quá trình cô vừa kể, tôi có một câu hỏi muốn hỏi cô.”
Ông nói, “Cô nói muốn dẫn dụ Tôn Thụ Vượng đến nơi trống trải, vậy lúc Tôn Thụ Vượng đến nơi trống trải đó, hắn đã làm gì?”
Uông Tiểu Sơn: “Hắn rút dao ra, định khống chế tôi… hoặc cũng có thể là muốn giết tôi, nhưng bị tôi né được.”
“Lúc đó xung quanh có đông người không?”
Uông Tiểu Sơn nghĩ nghĩ: “Cũng khá đông. Thực ra cái chỗ gọi là nơi trống trải đó cũng chỉ là một bãi đất trống nhỏ trước bãi đậu xe thôi.”
Giáo sư Bạch gật đầu: “Dựa vào phương thức hành động trước đây của Tôn Thụ Vượng, địa điểm hắn chọn để gây án đều là trường mẫu giáo, trường tiểu học… Những nơi đó, khả năng phản kháng của trẻ em yếu hơn rất nhiều, có thể thỏa mãn tối đa tâm lý muốn trả thù xã hội của hắn. Thế nhưng xung quanh ga tàu người qua lại đông đúc, lại toàn là người lớn. Hắn hoàn toàn có thể chọn một thời cơ tốt hơn để tẩu thoát, tại sao lại chọn rút dao ra ở bãi đất trống khi còn chưa ra khỏi khu vực ga tàu?”
“Cái này…”
Uông Tiểu Sơn cau mày, “Ý của ông là, hắn cũng cảm thấy đó là thời cơ tốt nhất, nên mới chọn cách rút dao ra, thay vì tiếp tục giằng co với tôi như trước?”
Nói xong, chính cô lại phủ định suy nghĩ này: “Không thể nào, lúc đó phía sau tôi có hai cảnh sát đặc nhiệm, hắn có muốn chạy cũng chạy không thoát…”
Tưởng Đông Xuyên đột nhiên lên tiếng: “Nhưng Tôn Thụ Vượng không hề nhìn thấy hai cảnh sát đặc nhiệm đó.”
Thế là biến số xuất hiện.
Hai cảnh sát đặc nhiệm tuần tra chạy tới đó, chính là biến số của Tôn Thụ Vượng.
Trên màn hình lớn hiện lên một bức ảnh.
Giáo sư Bạch đứng dậy đi tới cạnh màn hình lớn: “Đây là ảnh chụp màn hình video mà ga tàu Vu Thành gửi cho chúng tôi. Lúc đó cô đứng ở vị trí này, Tôn Thụ Vượng ở đây.”
Bức ảnh được chụp từ góc nhìn của camera, từ trên cao nhìn xuống.
Trong vòng tròn xanh là Uông Tiểu Sơn, vòng tròn đỏ là Tôn Thụ Vượng.
“Mọi người xem, lúc hắn nhìn thấy cô, hắn không xông lên ngay lập tức, mà trước tiên lùi lại một bước, ánh mắt nhìn sang bên trái.”
Giáo sư Bạch phóng to bức ảnh.
Quả thực người đàn ông trong ảnh đúng như ông nói, liếc nhìn sang bên trái của mình.
“Ý ông là, bên này có người tiếp ứng cho hắn?”
Tỉnh Tường nhíu mày, “Vậy tại sao hắn không bỏ đi luôn?”
Tưởng Đông Xuyên: “Lúc đó hiện trường chưa đủ hỗn loạn, lại ở một nơi có tầm nhìn tương đối trống trải. Nếu hắn liều lĩnh bỏ chạy, rất có thể sẽ làm lộ vị trí của đồng bọn, cũng không có lợi cho kế hoạch bỏ trốn tiếp theo của bọn chúng.”
Uông Tiểu Sơn bỗng nhiên bừng tỉnh ngộ: “Thế nên hắn mới chọn rút dao chém tôi. Một là do tôi đã chọc giận hắn, hơn nữa tôi lại là con gái, hắn cảm thấy mình thừa sức đối phó. Hai là hắn muốn tạo ra sự hỗn loạn, rồi nhân cơ hội cùng đồng bọn bỏ trốn.”
Giáo sư Bạch gật đầu: “Trước đây tôi và Tiểu Lục vẫn luôn cho rằng, đứng sau Tôn Thụ Vượng là một tổ chức có quy mô không nhỏ. Rất có thể những người trong tổ chức này đều là những kẻ có tâm lý phản xã hội nghiêm trọng như Tôn Thụ Vượng. Hoặc cũng có thể giống như Ngụy Trường Minh, là những người bình thường bị lợi dụng cảm xúc. Mặc dù bọn họ không trực tiếp tham gia vào tội ác của Tôn Thụ Vượng, nhưng rất có thể trong quá trình hắn lẩn trốn, thậm chí là trong suốt ba năm hắn biến mất, bọn chúng đều là những mắt xích vô cùng quan trọng.”
Điều đáng sợ không phải là xuất hiện một kẻ giết người hàng loạt, mà là sau khi bắt được kẻ sát nhân này, người ta mới bàng hoàng phát hiện ra, những kẻ giống như hắn có thể vẫn còn không biết bao nhiêu tên nữa. Chúng đều đang ẩn nấp trong bóng tối chờ thời cơ, không biết lúc nào sẽ đột ngột bùng phát, dùng lưỡi hái trong tay gặt hái những sinh mạng vô tội.
Giáo sư Bạch nói: “Lần này tổ chuyên án chúng tôi huy động toàn bộ lực lượng, chính là muốn mượn cơ hội Tôn Thụ Vượng bị bắt này, tìm ra tổ chức đứng sau hắn, một mẻ tóm gọn.”
Ông nhìn Uông Tiểu Sơn, nét mặt nghiêm trọng: “Có một chuyện tôi bắt buộc phải nhắc nhở cô trước.”
Uông Tiểu Sơn bị vẻ mặt của ông dọa cho giật mình: “Chuyện gì vậy ạ?”
“Nếu sau lưng hắn thực sự có một tổ chức và kẻ tiếp ứng hắn lại từng nhìn thấy cô ở hiện trường…”
Ông ngừng lại một chút, “Cô nhất định phải cẩn thận. Bọn chúng vì để trả thù, rất có thể sẽ tìm đến cô.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 39

Chương 39

“Uông Tiểu Sơn!”
Giọng bà Tần từ ngoài cửa vọng vào.
“Tới đây!”
Uông Tiểu Sơn thoăn thoắt thay bộ đồ mặc ở nhà, chậm chạp đi ra: “Gì thế ạ?”
Bà Tần cau mày cầm hai hộp hải sâm: “Sao hộp trên cùng lại bị đè bẹp dí thế này?”
Uông Tiểu Sơn gãi đầu: “Con không biết, lúc con mở thùng ra đã thấy thế rồi, chắc là bị đè lúc ở trên xe tải.”
“Thế này thì ăn uống kiểu gì nữa.”
Bà Tần rầu rĩ nhìn hộp hải sâm.
Uông Tiểu Sơn đỡ lấy, mở ra xem thử: “Dù sao cũng đều là hải sâm cả, chỉ bị bẹp đi thôi chứ có ảnh hưởng gì đến dinh dưỡng bên trong đâu. Nếu mẹ chê xấu thì đừng dùng hộp này nấu súp, cứ cho vào lúc nấu cháo hoặc băm nhỏ ra gói sủi cảo cũng được mà.”
“Sủi cảo mười ngàn, con nghĩ mình là đại gia chắc!”
Bà Tần xót xa ôm hộp hải sâm đi vào bếp, còn Uông Tiểu Sơn thì rúc trên sô pha xem tivi.
“Chị, chị về rồi à!”
Uông Tiểu Hồ từ trong phòng lao ra, nhảy tót lên sô pha, ôm lấy cánh tay Uông Tiểu Sơn cọ tới cọ lui.
“Hôm nay cô giáo dạy những gì nào?”
Uông Tiểu Sơn vừa nhìn điện thoại vừa đỡ lấy cô bé, đề phòng không để cô bé ngã khỏi sô pha.
Uông Tiểu Hồ bĩu môi: “Cô giáo dạy toán tính nhẩm. Nhưng Tiểu Tĩnh đều biết hết, bạn ấy tính còn nhanh hơn cả cô giáo, siêu lắm luôn!”
Mắt cô bé sáng rực lên: “Cô giáo còn nói sẽ để Tiểu Tĩnh đi tham gia cuộc thi tính nhẩm toàn thành phố nữa!”
Cô bé chọc chọc hai ngón tay trỏ vào nhau: “Em cũng muốn được giỏi như Tiểu Tĩnh.”
Uông Tiểu Sơn nghe vậy, ngẩng đầu khỏi điện thoại nhìn em gái nhà mình, đưa tay xoa đầu con bé.
“Bạn bè học hỏi lẫn nhau là chuyện tốt.”
Cô hỏi, “Nhưng chị muốn biết, rốt cuộc em có thích học toán tính nhẩm không?”
Uông Tiểu Hồ suy nghĩ một lúc, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu: “Nhưng học toán tính nhẩm giỏi sẽ được cô giáo khen, còn được phát hoa hồng nhỏ nữa.”
Uông Tiểu Sơn bật cười: “Chẳng phải em đã có rất nhiều hoa hồng nhỏ rồi sao?”
Cô thấy cô bé cau mày, khuôn mặt phúng phính phồng lên, nhịn không được đưa tay bóp má con bé, “Đã không thích toán tính nhẩm thì cứ học những gì mình thích là được. Trước đây lúc có văn nghệ, chẳng phải em đại diện cho lớp lên sân khấu múa đó sao? Chị thấy Tiểu Tĩnh đâu có biết múa, nhưng lúc thấy em nhận được hoa hồng nhỏ, bạn ấy cũng rất vui đúng không?”
Uông Tiểu Hồ gật đầu.
“Mỗi người đều có thứ mình thích và không thích, giỏi và không giỏi, em còn nhỏ, không cần phải ép bản thân học những thứ mình không thích.”
Cô nói, “Đúng rồi, em nói Tiểu Tịnh sắp tham gia cuộc thi tính nhẩm toàn thành phố hả?”
Nhắc đến chuyện này, Uông Tiểu Hồ hơi phấn khích: “Vâng, chính là thứ bảy tuần này, cả lớp em sẽ đến cổ vũ cho Tiểu Tĩnh, chị cũng đi nhé.”
Uông Tiểu Sơn đảo mắt: “Nếu hôm đó chị không phải đi làm thì chị sẽ đi, được không?”
“Yeah!”
Uông Tiểu Hồ nhảy khỏi sô pha, vui vẻ nói: “Em phải đi gọi điện cho Tiểu Tĩnh, nói bạn ấy rủ cả ba đi cùng!”
Uông Tiểu Sơn bật cười: “Sao em lại thích ba của Tiểu Tĩnh thế?”
“Hì hì hì.”
Uông Tiểu Hồ ôm má, “Ba của Tiểu Tịnh ngầu lắm!”
Nói xong cô bé tung tăng chạy về phòng mình, “Em đi gọi điện thoại đây!”
Trong phòng vọng ra tiếng nói chuyện nũng nịu của bé gái, Uông Tiểu Sơn ở bên ngoài lật người, nhớ đến chuyện xảy ra chiều nay, cô tiện tay tìm kiếm thông tin về người đàn ông đó.
Hóa ra ba năm trước ở Nam Thị từng xảy ra một vụ chém người dã man. Kẻ thủ phạm vì thất bại trong chuyện tình cảm nên nảy sinh ý định trả thù đời. Hắn cầm dao đến cổng một trường tiểu học, nhân lúc trường tan học buổi chiều người qua lại đông đúc, lẻn vào trường, xông thẳng vào phòng tập của đội hợp xướng, chém chết hai học sinh và một giáo viên, ngoài ra còn có mười mấy học sinh bị thương.
Sự việc năm đó gây chấn động Nam Thị, tạo ra ảnh hưởng vô cùng tồi tệ, ngôi trường tiểu học nọ cũng vì sơ hở an ninh mà bây giờ đã phải đóng cửa.
Nghe nói kẻ thủ phạm họ Ngụy này khi bị bắt đã nhận tội hoàn toàn. Trên tòa, thẩm phán cũng không nương tay, tuyên án tử hình và lập tức thi hành.
Nhưng đúng vào ngày hắn bị thi hành án, nhà tù nhận được một bức thư.
Người gửi thư dùng giọng điệu cực kỳ cứng rắn đe dọa, nếu không hủy bỏ án tử hình của Ngụy ngay lập tức, sẽ có “hậu quả nghiêm trọng”.
Bức thư được đánh máy, trên đó không lưu lại bất kỳ dấu vân tay nào.
Lúc đó, công tố viên phụ trách vụ án của Nam Thị đã đưa bức thư cho Ngụy, hỏi hắn có biết ai gửi không. Ngụy nghe xong nét mặt vô cùng vi diệu.
Hắn suy nghĩ rất lâu, rồi nói: “Không phải tôi không muốn chết, mà là có người muốn mượn danh nghĩa của tôi để đại khai sát giới.”
Thì ra lúc đó Ngụy thất tình, tâm trạng vô cùng suy sụp. Hắn vô tình kể câu chuyện của mình trên diễn đàn Tieba, sau đó có người nhắn tin riêng, kéo hắn vào một nhóm chat QQ.
Cái ý tưởng đến trường tiểu học chém người, chính là do trưởng nhóm của nhóm chat đó, “anh Vượng” bày ra cho hắn.
“Trong nhóm đó có tổng cộng hơn một trăm người, nhưng chỉ có anh Vượng thường xuyên lên tiếng. Anh Vượng nói, thế giới này dành cho những người may mắn. Nếu bọn họ bị chém chết, thì chỉ có thể nói là xui xẻo, chết cũng là số mệnh định sẵn rồi. Chúng ta là sứ giả được thượng đế phái đến để giúp nhân loại đào thải kẻ yếu, giữ lại kẻ mạnh, nên không cần phải có gánh nặng tâm lý.”
Tên họ Ngụy khai.
Khi đó cảnh sát Nam Thị lần theo manh mối này điều tra, phát hiện nhóm QQ của Ngụy đã bị giải tán, và tất cả mọi người trong nhóm trừ “anh Vượng” ra thì đều là tài khoản ảo mua trên mạng. Tức là, nhóm chat đó được lập ra chỉ dành riêng cho một mình Ngụy.
Mục đích là để tẩy não, đánh sập ý chí của hắn, xúi giục hắn cầm dao ra ngoài trả thù xã hội.
Còn về “anh Vượng” kia, mỗi lần lên mạng địa chỉ IP đều ở một tiệm net khác nhau. Cảnh sát phải qua gần ba tháng trinh sát, mới xác định được thân phận thật sự của “anh Vượng”, cũng chính là người đàn ông mà chiều nay Uông Tiểu Sơn vừa bắt được, Tôn Thụ Vượng.
Thế nhưng Tôn Thụ Vượng cứ như bốc hơi khỏi thế gian. Lúc cảnh sát tra ra thân phận của hắn thì mới biết hắn đã mất tích hai tháng. Mãi đến ba tháng trước, Tôn Thụ Vượng vác dao chém chết hai người lớn và một trẻ em lúc tan trường ở một trường mẫu giáo tại Nam Thị, gây rúng động cả nước, cảnh sát mới một lần nữa khóa chặt mục tiêu là hắn.
Vậy mà hắn lại có thể né tránh sự truy bắt của cảnh sát, đi một mạch lên phía bắc, liên tiếp gây án ở hai thành phố, sau đó mới tình cờ bị Uông Tiểu Sơn đụng trúng và bắt giữ tại ga tàu Vu Thành.
Tính đến ngày hôm nay, trên tay Tôn Thụ Vượng đã dính hơn mười mạng người.
Tất nhiên, những tài liệu trên không phải Uông Tiểu Sơn tìm trên Baidu, mà cô moi ra từ mạng nội bộ của cục cảnh sát.
Nhìn toàn bộ hồ sơ vụ án, Uông Tiểu Sơn không khỏi chìm vào trầm tư.
Rõ ràng vụ án này còn rất nhiều điểm khả nghi chưa được làm rõ.
Ví dụ như ban đầu tại sao Tôn Thụ Vượng lại chọn Ngụy làm kẻ cầm dao thay mình? Bức thư đe dọa đó có phải do hắn gửi không? Ba năm sau khi vụ án đầu tiên xảy ra, hắn đã biến mất bí ẩn đi đâu? Tại sao ba năm sau quay lại hắn lại chọn đích thân gây án? Sau khi gây án, làm thế nào hắn thoát khỏi sự truy bắt của cảnh sát, trốn chạy qua hai thành phố và liên tục ra tay…?
Uông Tiểu Sơn có linh cảm, có lẽ chuyện này sẽ không khép lại dễ dàng chỉ vì Tôn Thụ Vượng đã bị bắt.
“Chị Tiểu Sơn!”
Uông Tiểu Hồ lẹp xẹp mang dép lê chạy ra, “Ba của Tiểu Tĩnh bảo muốn nói chuyện với chị.”
Uông Tiểu Sơn khựng lại một chút, sau đó nhận lấy chiếc đồng hồ điện thoại màu hồng từ tay Tiểu Hồ, cắm tai nghe vào.
“Alo.”
Giọng của một người đàn ông truyền qua tai nghe.
“Chuyện gì thế hả ba Tiểu Tĩnh?” Uông Tiểu Sơn hỏi.
“Tôn Thụ Vượng là do cô bắt à?”
Đầu dây bên kia hỏi.
“Đúng vậy.”
Uông Tiểu Sơn tóm tắt lại chuyện xảy ra buổi chiều một lượt, cuối cùng còn cảm thán một câu, “Có phải rất trùng hợp không? Tôi cũng thấy thần kỳ, trước đây Lý Hoa gọi tôi là “Conan Vu Thành” tôi còn không bằng lòng, bây giờ nhìn lại chắc tôi đúng là có thể chất này rồi, không phải hút xác chết, mà là hút tội phạm.”
“Ha ha.”
Người đàn ông khẽ cười hai tiếng.
Cô đảo mắt, hỏi: “Bây giờ ai phụ trách vụ án này vậy?”
“Bên Nam Thị có tổ chuyên án, sáng mai sẽ đến Vu Thành.”
Tưởng Đông Xuyên nói, “Đúng lúc người là do cô bắt, vừa nãy lão Trương gọi điện cho tôi, nghe ý ông ấy thì chắc là muốn đội 2 chúng ta phối hợp cùng tổ chuyên án bên Nam Thị để phá án.”
Uông Tiểu Sơn chững lại: “Người cũng bắt được rồi còn phá án gì nữa?”
“Đừng giả vờ nữa.”
Người đàn ông ở đầu dây bên kia vạch trần tâm tư của cô, “Đừng nói cô chưa tự đi tìm tài liệu về vụ án này nhé.”
Uông Tiểu Sơn “Hì hì” hai tiếng: “Hiểu tôi không ai qua được anh. Tôi vừa mới sắp xếp lại các điểm đáng ngờ trong đầu xong thì anh đem đến tin tốt này cho tôi.”
“Vụ án này phức tạp hơn bề ngoài nhiều.”
Giọng người đàn ông nghiêm túc hơn hẳn ban nãy, “Lát nữa tôi sẽ gửi cho cô một số tài liệu, cô xem kỹ lại đi.”
“Ồ.”
Uông Tiểu Sơn gật đầu với chiếc đồng hồ.
“Đúng rồi.”
Tưởng Đông Xuyên nói, “Sáng ngày mai cô ra bến đón tổ chuyên án của Nam Thị đến nhé.”
“Tôi á?”
Uông Tiểu Sơn lắc lắc cổ chân, thuốc bạch dược hết tác dụng rồi, bắt đầu thấy đau, “Không được đâu, hôm nay lúc né dao tôi bị bong gân rồi, đi lại còn khó khăn. Anh không nhắc tôi còn quên đấy, dạo này đừng xếp cho tôi ra ngoài làm ngoại cần nữa nhé, tôi tàn phế rồi.”
Tưởng Đông Xuyên: “… Sao cô tốt nghiệp trường cảnh sát được vậy?”
Uông Tiểu Sơn: “Cũng không sợ nói cho anh biết, tôi đút lót cho cố vấn học tập của bọn tôi đấy.”
Tưởng Đông Xuyên: “Nghe giọng điệu của cô có vẻ tự hào gớm nhỉ?”
“Chứ sao!”
Uông Tiểu Sơn lắc lắc bàn chân, “Năm đó tất cả những đứa đút lót đều bị điều tra ra hết, chỉ có mỗi tôi là thoát.”
Tưởng Đông Xuyên: “Tôi cúp máy đây.”
Sáng hôm sau, Uông Tiểu Sơn cưỡi chiếc xe máy điện cừu nhỏ của mình ung dung thong thả đến cổng cơ quan.
Lão Lý ở phòng bảo vệ vừa mở cổng cho cô vừa trêu: “Tiểu Uông, giờ cô là người nổi tiếng rồi đấy nhé, được phết!”
Uông Tiểu Sơn bụm miệng cười: “Ây da chú nói gì vậy, chẳng phải con luôn là người nổi tiếng của toàn cục sao ha ha ha ha!”
“Lần này không giống đâu!”
Lão Lý ghé vào cửa sổ nói với cô, “Ngay cả ông lão bán bánh kếp ở cổng khu nhà tôi cũng biết cô rồi đấy, sáng nay còn hỏi thăm tôi xem cô có đối tượng chưa nữa!”
Ông khoát tay, “Tôi nói cho cô biết, con trai ông ấy tuy tự kinh doanh cũng khá khẩm, nhưng tôi gặp rồi, người trông xấu lắm, mà cũng chẳng cao ráo gì…”
“Dừng, dừng ngay!”
Uông Tiểu Sơn nghe ra có gì đó không ổn, “Sao, sao đến cả người bán bánh kếp cũng biết con rồi? Không thể nào!”
Lão Lý sửng sốt: “Cô chưa xem bản tin của đài Vu Thành tối qua à? Cô lên tivi rồi cô gái ơi!”
Ông hào hứng nói tiếp, “Chiều qua ở ga tàu, cái gã chém người bị bắt, chuyện này cô biết chứ?”
Uông Tiểu Sơn nhíu mày: “Nói thừa, làm sao con không biết được, gã đó là do con và cảnh sát đặc nhiệm ở ga tàu cùng bắt mà.”
“Đúng vậy!”
Lão Lý đập bàn cái rầm, “Thế nên hôm qua trên tin tức mới đưa tin, nói cô là lâm nguy không loạn, mưu trí dũng cảm, lại còn có người qua đường quay lại được cái đoạn cô né dao nữa. Tuy có làm mờ mặt cô rồi, nhưng người ta có nhắc cô là người của phân cục khu Mân Trung chúng ta. Người khác không biết, chứ tôi làm ở đây bao nhiêu năm rồi, nhìn cái dáng ngã ếch trên đất kia là biết ngay cô.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 38

Chương 38

“Phong tiêu tiêu hề Dịch Thủy hàn, họ Tưởng một đi hề…”
Uông Tiểu Sơn chớp chớp mắt, “… bất phục hoàn.”
“Không đến mức đó đâu.”
Lý Hoa thò đầu ra từ sau màn hình máy tính, “Lúc nãy tôi nghe điện thoại, thấy giọng cục trưởng đang cười mà?”
“Thế thì chắc chắn anh nghe nhầm rồi.”
Uông Tiểu Sơn lôi từ đâu ra một cái quạt lá cọ to đùng, phe phẩy lên xuống, “Cho dù bây giờ ổng đang vui, thì cũng có lúc vui quá hóa buồn thôi.”
“Chẳng phải chúng ta vừa phá được một vụ án lớn sao, cục trưởng làm gì có lý do để phê bình đội trưởng Tưởng nữa.”
Lý Hoa thắc mắc.
“Anh thì biết cái gì.”
Uông Tiểu Sơn nói, “Còn hai tháng nữa là ban lãnh đạo hết nhiệm kỳ, người khác thì tôi không rõ, chứ cục trưởng nhà mình là đang trông mong vào tỷ lệ phá án để thăng quan phát tài đấy. Phá được án lớn thì làm được gì? Đội một, đội ba nhà người ta, đội nào mà chẳng phá chuyên phá án lớn, dựa vào đâu mà tỷ lệ phá án của đội hai các cậu lại thấp hơn người ta nhiều đến thế?”
Cô gãi gãi tai: “Lần nào cũng cùng một bài, nghe đến chai cả tai rồi.”
“Này, Tiểu Sơn.”
Tỉnh Tường cầm tờ báo từ ngoài bước vào, “Dạo này cô phải cẩn thận một chút đấy.”
Uông Tiểu Sơn sửng sốt: “Sao cơ, cuối cùng cục trưởng cũng quyết định đem tôi ra tế rồi à?”
Cô cau mày, “Đâu thể nào, tôi là nhân viên có biên chế đàng hoàng mà!”
“Không phải cô.”
Tỉnh Tường ném tờ báo cho cô, “Gần đây chẳng phải ở phía nam có mấy vụ chém trẻ mầm non sao, nghe nói tên tội phạm đó hiện đang chạy trốn lên phía bắc, rất có thể sẽ đến Vu Thành chúng ta, nhớ nhắc dì lúc đón Tiểu Hồ thì cẩn thận một chút.”
“Có chuyện này sao?”
Uông Tiểu Sơn ngẫm nghĩ, móc điện thoại ra bấm mở avatar WeChat của một người, gõ từng chữ một: “Tên tội phạm lẩn trốn chém người ở trường mầm non dạo này rất có thể sẽ đến chỗ chúng ta, nhớ nhắc Tiểu Tĩnh cẩn thận một chút.”
Ba mươi giây sau, phía Tưởng Đông Xuyên trả lời:”Trên mạng nội bộ có tin rồi, có cả ảnh của hắn, rất mờ.”
Đi kèm là một bức ảnh.
Uông Tiểu Sơn mở ra xem, hừ, cô có thị lực 8.0 cũng chẳng nhìn ra nổi gã đàn ông trên cái màn hình vỡ nét toàn hạt này trông ra sao. Chắc là do camera ven đường chụp lại, gã đàn ông bước lên xe buýt, ống kính bắt được góc nghiêng, gã đội mũ, cao khoảng một mét bảy, mặc áo khoác xanh đậm và quần xám, râu quai nón, hơi gù lưng.
Khá là bình thường. Cô quét mắt lướt qua một cái rồi tắt đi.
Uông Tiểu Sơn: “Buổi chiều tôi muốn xin nghỉ. Mẹ tôi nhờ người gửi đồ lên, phải ra bến xe khách lấy.”
Tưởng Đông Xuyên: “Mấy giờ?”
Uông Tiểu Sơn: “Ba rưỡi.”
Tưởng Đông Xuyên: “Giữ liên lạc.”
Đến hơn hai giờ, Uông Tiểu Sơn liền thu dọn đồ đạc, cưỡi chiếc xe máy điện nhỏ của mình phi ra bến xe khách.
Bến xe khách Vu Thành nằm ngay đối diện ga xe lửa. Uông Tiểu Sơn moi được gói hàng của mẹ mình, bà Tần, từ trong đống bưu kiện chất cao như núi bên cạnh một chiếc xe khách đường dài.
Cô kẹp cái hộp bên hông, vừa đi ra ngoài vừa gọi điện thoại cho mẹ.
“Alo, mẹ, con lấy được rồi.”
Cô ngẩng đầu nhìn ánh nắng chói chang, híp mắt nói, “Mẹ kiếm cái chỗ order này ở đâu ra thế, sao không bao ship luôn cho rồi?”
“Cậu con mua hộ đấy!”
Bà Tần ở đầu dây bên kia cười hớn hở, “Dạo này chẳng phải cậu con đi công tác ở Hải Thị sao, mẹ nhờ cậu xách về đấy. À đúng rồi, lúc về con cẩn thận một chút, hai hộp hải sâm đó mấy vạn lận đấy!”
Uông Tiểu Sơn bĩu môi, tiện tay nhét hai hộp hải sâm vào chiếc ba lô đeo trên vai.
Vu Thành là trung tâm của tỉnh, ga xe lửa bất kể lúc nào cũng đông nghẹt người. Uông Tiểu Sơn đi men theo dòng người, đi mãi bỗng phát hiện mình đang đi ngược chiều, bèn ngẩng cổ tìm ngã rẽ.
Đúng lúc này, có một gã đàn ông vội vã lướt qua bên cạnh.
Thoạt đầu Uông Tiểu Sơn chẳng buồn để ý, nhưng lúc lướt qua, gã đàn ông vô tình đụng phải vai cô một cái.
“Xin lỗi, xin lỗi.”
Uông Tiểu Sơn cúi đầu, phát hiện gã đàn ông đó đang mặc một chiếc áo khoác màu xanh lam, bên dưới là quần màu xám. Trong đầu cô đột nhiên lóe lên một bức ảnh có độ phân giải khá thấp.
“Anh đứng lại đó!”
Cô vươn tay tóm lấy cổ áo gã đàn ông, “Tên trộm kia đừng hòng chạy, trả ví lại cho tôi!”
Cô cố tình ré lên, vừa dứt tiếng, những người xung quanh đều dừng bước, nương theo ánh mắt cô nhìn chằm chằm gã đàn ông nọ.
Uông Tiểu Sơn cũng thừa cơ đánh giá gã.
Chiều cao dường như nhỉnh hơn trong ảnh vài phân, chắc là nhờ đôi giày đang mang dưới chân; cằm nhẵn nhụi, không có râu; trên tay xách một chiếc túi du lịch dài chừng năm mươi phân, hơi gù lưng.
Khi tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào gã, ánh mắt gã thoạt tiên có chút né tránh, sau đó mu bàn tay đang xách túi du lịch nổi đầy gân xanh, đường viền hàm không bị râu che khuất cũng bắt đầu siết chặt.
“Này!”
Uông Tiểu Sơn làm ra vẻ ngang ngược vô lý, “Có phải anh lấy ví của tôi rồi không? Mau trả đây, nếu không tôi báo cảnh sát đấy!”
Gã đàn ông nghiến răng, thấp giọng nói: “Tôi không lấy ví của cô!”
“Anh vừa lướt qua cái là balo của tôi mở tung ra, chẳng lẽ không phải do anh kéo?”
Uông Tiểu Sơn không chịu buông tha, vươn tay định chộp lấy cái túi xách của gã, nhưng tay vừa với tới đã bị một bàn tay lớn túm chặt lấy.
Cô ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt hung tợn của gã.
“Tôi đã bảo là tôi không ăn trộm ví của cô, cũng chả biết tại sao balo của cô lại mở tung ra.”
Uông Tiểu Sơn nhanh chóng rút tay về, kéo tung balo của mình ra cho gã xem: “Anh nhìn đi, ví của tôi mất rồi, chắc chắn anh đang giấu trên người!”
“Tôi đã nói là không lấy!”
Gã đàn ông xoay người định bỏ đi, nhưng lại bị vài người chặn ngay trước mặt.
“Đừng nóng nảy người anh em.”
Một người qua đường vỗ vỗ vai gã, “Cứ giải thích rõ ràng với cô bé này là được.”
Gã đàn ông lườm Uông Tiểu Sơn một cái, lật phanh toàn bộ túi quần áo ra với tốc độ cực nhanh: “Cô xem đi, bên trong chẳng có gì đúng không!”
“Không thể nào!”
Mắt Uông Tiểu Sơn đảo một vòng, tầm nhìn rơi xuống chiếc túi xách tay của gã, đột nhiên vươn ngón tay chỉ thẳng vào chiếc túi đen nọ, “Chắc chắn là lúc nãy hắn đã giấu vào trong túi rồi!”
Cô lớn tiếng, “Anh đi theo tôi đến cục cảnh sát mở túi ra khám là biết ngay!”
Trong mắt gã đàn ông xẹt qua một tia âm lãnh: “Không được! Tôi không ăn trộm ví của cô, dựa vào đâu mà cô đòi mở túi của tôi ra khám?”
Gã quay đầu bắt đầu rẽ đám đông bước ra ngoài, “Tôi còn có việc, không rảnh ở đây dây dưa với cô!”
Uông Tiểu Sơn vừa thấy gã định chuồn, đang há miệng định hét lên, nhưng nhìn bàn tay còn lại đang trống không của gã với lấy chiếc túi du lịch kia, lại sợ chọc giận gã. Nơi này người qua kẻ lại tấp nập, phải làm sao đây?
“Cô gái, cô bị trộm ví à?”
Trong đám đông đột nhiên xuất hiện hai người mặc đồng phục.
Là cảnh sát tuần tra của ga xe lửa.
Uông Tiểu Sơn lập tức móc thẻ cảnh sát từ trong túi áo ra, sau đó chỉ vaio gã đàn ông, nói nhỏ: “Hắn ta chính là tên tội phạm bị truy nã vì chém trẻ em ở phía Nam!”
“Chính là hắn, hắn ăn trộm ví của tôi!” Cô quay đầu lại, cao giọng hét lớn.
Gã đàn ông vốn đã lách qua được đám đông đến một khu vực tương đối rộng rãi, thấy Uông Tiểu Sơn đuổi theo, thoạt tiên lùi lại một bước, ngay sau đó dường như nghĩ ra điều gì, liền không tiếp tục bỏ chạy nữa.
“Cô gái, tôi thật sự không lấy ví của cô.”
Gã đàn ông vừa nói, vừa thò tay về phía chiếc túi du lịch, những ngón tay đặt lên khóa kéo. Tốc độ nói của gã chậm lại, khóe miệng nhếch lên một góc độ quỷ dị, “Không tin thì tôi mở ra cho cô xem nhé?”
Uông Tiểu Sơn vừa chui ra khỏi đám đông tiến về phía gã, đằng trước hai cảnh sát vẫn còn vài người chắn đường.
Tám mét, năm mét, ba mét.
“Xoạt!”
Gã đàn ông kéo toang túi xách của mình, rút từ bên trong ra một con dao bổ dưa dài hơn bốn mươi phân, tiện tay ném cái túi đi rồi lao thẳng về phía cô gái đối diện.
Lưỡi dao phản chiếu ánh mặt trời, lóa đến mức Uông Tiểu Sơn suýt nữa không mở nổi mắt.
“Á…”
Xung quanh lập tức vang lên tiếng la hét chói tai. Hai cảnh sát đi phía sau đã sớm chuẩn bị từ trước, một người phụ trách trấn an người đi đường xung quanh, một người cẩn thận vòng ra sau lưng gã đàn ông, nhắm chuẩn cơ hội lao thẳng lên đè nhào gã xuống!
Thể lực của Uông Tiểu Sơn tuy chẳng ra sao, nhưng may mà cô vẫn có sức bật.
Cô nghiêng người né được đòn chí mạng, sau đó trẹo mắt cá chân ngồi phịch xuống đất, trong khi giữa tiếng kinh hô của mọi người, gã đàn ông cầm dao chém người đã bị cảnh sát lao tới đè sấp xuống đất không thể nhúc nhích, con dao cũng tuột khỏi tay trượt sang một bên.
“Không sao chứ?”
Một người phụ nữ trung niên đỡ Uông Tiểu Sơn dậy, vỗ vỗ ngực, “Ôi chao ôi hết hồn, tên này mang theo cả dao trong người, cô gái à, may mà cô né nhanh đấy!”
Chưa tới nửa phút sau lại có thêm hai cảnh sát chạy tới, vài người cùng nhau xốc gã đàn ông kia lên, còng tay gã lại.
“Cô gái, cô không sao chứ?”
“Đúng là phúc lớn mạng lớn nhặt lại được cái mạng mà!”
“Cái ví là chuyện nhỏ, cái mạng mới là chuyện lớn, cô gái à, sau này cô đừng có mạo hiểm như vậy nữa nha!”
Người đi đường xung quanh xúm lại, nhao nhao nhiệt tình hỏi han tình hình của Uông Tiểu Sơn.
“Cảm ơn mọi người, tôi không sao rồi.” Uông Tiểu Sơn gật đầu với những người xung quanh.
Cảnh sát phụ trách duy trì trật tự lúc nãy đi tới, trả lại thẻ cảnh sát mà Uông Tiểu Sơn nhét vào tay anh ta: “Hóa ra là đồng nghiệp ở phân cục, thảo nào lại nhìn ra hắn có điều bất thường.”
“Ở đây đông người quá, tôi sợ mất dấu hắn nên đành kiếm bừa cái cớ mất ví.”
Uông Tiểu Sơn lắc lắc cổ chân, “Mấy anh tới cũng nhanh thật, may mà nhờ có mấy anh, chứ không một mình tôi chẳng thể nào chống đỡ nổi hắn.”
Lúc này những người xung quanh mới vỡ lẽ, cô gái nhỏ nhen nãy giờ không chịu buông tha cho người ta, hóa ra lại là cảnh sát! Vở kịch “ăn trộm ví” gì đó, chẳng qua chỉ là do cô nhất thời bịa ra mà thôi.
Dưới ánh mắt chăm chú của đám đông, Uông Tiểu Sơn cảm thấy hơi ngượng nghịu. Sau khi bày tỏ với viên đặc nhiệm nọ rằng hiện tại mình đang bận, nếu cần lấy lời khai có thể trực tiếp đến phân cục tìm cô, cô bèn đi tập tễnh đến bên chiếc xe máy điện nhỏ của mình, tựa vào xe nghỉ ngơi một lát, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
Cô mở ba lô, lấy hai hộp hải sâm ra, ừm, nếu mẹ Tần không chê một trong hai hộp đã bị đè bẹp dí rồi, hiển nhiên, chắc chắn bà Tần sẽ chê.
Nửa tiếng sau, cô về đến nhà.
Lôi chiếc xe máy điện nhỏ của mình xuống từ cốp chiếc taxi, dựng trong sân, cô tập tễnh đi tới trước cửa, mở cửa, bước vào nhà.
Mẹ Tần đang bận gọi điện thoại, Uông Tiểu Sơn liền đặt thẳng hải sâm lên bàn, đi vào phòng kiểm tra vết thương của mình.
Cú trẹo chân này không hề nhẹ, má ngoài mắt cá chân đã bầm tím một mảng.
Cô kéo ngăn kéo lấy chai Vân Nam Bạch Dược ra, xịt “xịt xịt xịt” một hồi, sau đó lại lắc lắc chân.
Cảm giác khá ổn.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 37

Chương 37

Ánh đèn và bầu không khí hỗn tạp trong phòng tạm giam khiến Chu Thắng choáng váng cả đầu óc, nhưng điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến cõi lòng trống rỗng vô ưu của ông ta lúc này.
Kể từ ngày con gái mất, hai vợ chồng ông chưa từng có lấy một giấc ngủ an lòng. Mỗi sáng mở mắt ra, nhìn thấy di ảnh trên tường, ông lại nhớ về khoảnh khắc cảnh sát cầm tấm ảnh ấy tìm đến nhà.
Cuộc đời ông như chìm vào bóng tối muôn trùng, và việc tìm ra hung thủ, tự tay báo thù cho con gái dường như là lối thoát duy nhất.
Bây giờ thì hung thủ đã bị bắt, bản thân ông cũng đã nhúng chàm, nửa đời còn lại có lẽ phải chôn vùi nơi lao lý.
Ông thầm nghĩ, biết đâu thể xác rệu rã này sẽ sớm buông xuôi, để ông được xuống bầu bạn và đoàn tụ với con gái nơi chín suối.
Điều duy nhất khiến ông cắn rứt lương tâm chính là cô bé tên Lý Anh Mai kia. Nếu sau này có gặp nhau dưới suối vàng, ông nguyện làm trâu làm ngựa để chuộc lại lỗi lầm này…
“Chu Thắng, Chu Thắng.”
Mơ hồ có tiếng ai đó đang gọi tên ông.
Thế nhưng tiếng gọi ấy cứ như bị ngăn cách bởi một bức tường, lùng bùng bên tai, nghe không rõ thực hư.
“Mau gọi điện cho bác sĩ ngay đi!”
Ông nghe thấy có tiếng hét lên như vậy.
Ngay giây tiếp theo, ông hoàn toàn mất đi ý thức.
Đến khi tỉnh lại, đập vào mắt ông là một khoảng trắng xóa đến gai người. Chỉ cần khẽ cử động đầu là một cơn choáng váng ập đến, hai bên thái dương giật lên thon thót như có ai cầm búa nhỏ gõ liên hồi.
Khâu Hà vốn đang gục đầu bên mép giường, vừa thấy chồng mở mắt liền vội vàng đứng bật dậy, giọng run rẩy: “Anh Thắng, anh tỉnh rồi à? Đừng vội, để em đi gọi bác sĩ.”
“Chị cứ ở đây đi, để tôi gọi cho.”
Người cảnh sát ngồi ở góc phòng đứng dậy, sải bước ra phía cửa.
“Chuyện này…”
Giọng Chu Thắng vẫn còn rất yếu ớt, “Tôi bị làm sao thế này?”
Khâu Hà lau nước mắt: “Không có gì đâu, bác sĩ bảo anh kiệt sức quá, cơ thể chịu không nổi nên mới ngất đi.”
Bà ngập ngừng một lát, rồi không kìm được lòng mà vội vã chia sẻ tin mừng vừa nghe được: “Anh biết không, Triệu Nghĩa Long bị đội trưởng Tưởng bắt về rồi, áp giải thẳng từ sân bay về đây luôn. Còn cả Lý Kiến, Tôn Cát nữa, không một đứa nào chạy thoát được đâu!”
Chu Thắng nghe vậy liền thở phào một tiếng nhẹ nhõm, chậm rãi nhắm mắt lại: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt quá rồi…”
Lặng đi một hồi, ông chợt nhận ra có điều gì đó không đúng. Ông gượng sức ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, nhìn vợ bằng ánh mắt đầy nghi hoặc: “Mà này, sao em lại được ở đây chăm sóc anh?”
“Là đội trưởng Tưởng đặc biệt xin phê duyệt cho em đấy, nhưng cũng không được lâu đâu, nửa tiếng nữa là em phải đi rồi.”
Khâu Hà nắm chặt tay Chu Thắng, lẩm bẩm: “Con gái đã đi rồi, nếu anh cũng có mệnh hệ gì thì một mình em biết bám víu vào đâu để chống chọi qua những ngày tù tội sắp tới đây.”
Chu Thắng cười cay đắng: “Chúng ta giết người, không tử hình thì cũng chung thân, liệu còn có ngày bước chân ra khỏi đó sao.”
Khâu Hà mím môi, hạ thấp giọng: “Anh Thắng, anh biết không, vừa rồi đội trưởng Tưởng nói với em, thật ra cô bé đó không phải do chúng ta giết.”
Chu Thắng lắc đầu: “Lúc đó hai vợ chồng mình ra tay nặng như thế, tâm can đã hóa đen tối rồi, người có phải do mình giết hay không thì còn gì khác biệt nữa đâu?”
Bác sĩ bước vào kiểm tra cho Chu Thắng, dặn dò ông phải nghỉ ngơi thật tốt rồi mới rời đi.
Lý Hoa đứng bên cạnh Khâu Hà, khẽ gõ ngón tay vào mặt đồng hồ. Người đàn bà trung niên hiểu ý gật đầu, nắm chặt tay chồng lần cuối rồi đứng dậy.
“Anh Thắng, em đi trước nhé. Anh đừng nghĩ ngợi nhiều, nhớ ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khỏe, biết chưa?”
Bà vừa nói, nước mắt lại chực trào ra.
Chu Thắng nhìn theo bóng vợ được các cảnh sát đưa ra khỏi phòng bệnh, tay ông vẫn còn đang cắm kim truyền dịch, chỉ biết nghẹn ngào đáp: “Ừm, ừm…”
“Chu Thắng.”
Lý Hoa tiến lại gần giường bệnh, trầm giọng nói: “Chúng tôi sẽ khởi tố ông và Khâu Hà tội cố ý gây thương tích và cản trở tư pháp công chính. Ông lo dưỡng bệnh cho tốt để chuẩn bị hầu tòa đi.”
Nói xong, anh định quay lưng bước đi.
“Xin đợi một chút!”
Chu Thắng vội gọi giật lại, “Đồng chí cảnh sát, vừa rồi Khâu Hà nói cô bé đó không phải do chúng tôi giết… Rốt cuộc chuyện này là thế nào?”
Lý Hoa đáp: “Chúng tôi đã tìm ra hung thủ thực sự rồi, hắn tên là Hứa Kiệt.”
Một tiếng trước…
Bạch La Bối mồ hôi đầm đìa đứng thẳng người dậy, thẳng tay ném chiếc xẻng nhỏ trong tay vào hộp dụng cụ phát ra một tiếng “choang” khô khốc.
“Tìm, tìm thấy rồi!”
Cô chống hai tay vào hông, thở hồng hộc: “Mẹ kiếp, cái thằng này chôn giấu sâu thật đấy!”
Cô quay sang giơ ngón tay cái với Lão Đường đang tiến lại gần, “Thầy Đường, thầy đúng là thần sầu! Tôi tìm ở đây mãi chẳng thấy gì, thế mà thầy vừa ngó qua vài cái đã chỉ đúng chỗ để đào.”
Cô ghé sát tai ông, thì thầm: “Nói thật đi thầy, cái đồng hồ trên tay thầy có phải là bảo vật định vị chuyên tìm bảo vật không đấy?”
Khóe miệng Lão Đường giật giậ, đứa trẻ tốt thế này, sao mới quăng vào cái ổ khỉ của đội hình sự có hai ngày mà đã nhiễm cái thói này rồi?
Bạch La Bối đưa chiếc lọ cho Lão Đường: “Thầy ơi, trong này toàn là đất, lại còn qua bao nhiêu ngày rồi, liệu có thu thập được bằng chứng gì nữa không?”
Lão Đường đeo găng tay chuyên dụng, đón lấy chiếc lọ rồi quan sát một lượt. Đó là một chai rượu thủy tinh màu nâu, nhãn mác trên thân chai đã bị xé sạch, chỉ trơ trọi một lớp vỏ trần trụi, bên trong chứa đầy đất cát.
“Chưa nói trước được.”
Ông đi một vòng quanh khu vực chôn chai rượu, ánh mắt rà soát từng ngóc ngách, rồi bất chợt ngồi xổm xuống. Ông lấy chiếc nhíp từ trong túi ra, gắp một chiếc lá trên mặt đất lên. Ngay dưới chiếc lá có một vật gì đó. Ông quay đầu nhìn Bạch La Bối, cô nàng trông thấy vật trong tay ông thì lập tức nở nụ cười rạng rỡ.
“Hứa Kiệt.”
Uông Tiểu Sơn ngồi đối diện với người đàn ông, “Điều kiện ở nhà khách cục cảnh sát cũng không tệ chứ?”
Hứa Kiệt trông có vẻ khá bồn chồn: “Cũng được, cũng được ạ.”
Hắn cẩn thận hỏi dò: “Cô cảnh sát xinh đẹp ơi, bao giờ tôi mới được về nhà thế? Tôi đi cũng năm sáu ngày rồi, vợ tôi ở nhà còn chẳng biết tôi đang ở đâu nữa.”
“Người nhà của anh, chúng tôi đã thông báo rồi, họ biết anh đang ở đây.”
Cô lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt, trên tay là tập hồ sơ lý lịch của hắn.
Hứa Kiệt, nam, ba mươi bảy tuổi, làm việc tại xưởng in được năm năm. Hắn kết hôn với người vợ hiện tại từ ba năm trước và chưa có con. Năm mười chín tuổi, hắn từng phải ngồi tù ba năm vì tội cố ý gây thương tích nghiêm trọng cho người khác.
“Anh mà cũng biết nghĩ đến vợ cơ đấy.”
Uông Tiểu Sơn lạnh giọng hừ một tiếng, “Lúc xuống tay giết người, anh có nghĩ đến vợ mình không?”
Hứa Kiệt ngẩn người: “Giết người gì cơ? Cô nói cái gì thế, làm sao tôi có thể giết người được? Tôi là người phát hiện ra thi thể mà, lúc tôi đến đó thì cô bé kia đã tắt thở từ đời nào rồi!”
Uông Tiểu Sơn nhấc một túi đựng chứng cứ trong suốt lên: “Chiếc chai này là vật chúng tôi đào được từ dưới lòng đất ngay gần hiện trường vụ án, trông có quen mắt không?”
Hứa Kiệt bao biện: “Đây chẳng phải là chai bia bình thường thôi sao?”
“Tâm lý anh cũng vững vàng đấy chứ.”
Uông Tiểu Sơn đặt chiếc túi xuống, “Mà cũng phải, lúc đó anh đeo găng tay sợi len, thậm chí chai bia còn chưa khui nắp, cuối cùng lại đem chôn dưới lòng đất ngần ấy ngày, không để lại dấu vết gì cũng là điều dễ hiểu. Quả thực chúng tôi chỉ xét nghiệm ra DNA của Lý Anh Mai trong chai bia, chứ không có của anh.”
Người đàn ông đối diện nghe vậy thì trong mắt thoáng qua một tia nhẹ nhõm.
“Thế nhưng…”
Cô lại cầm một chiếc túi chứng cứ khác lên, “Chúng tôi lại tìm thấy một chiếc nắp chai ngay dưới một chiếc lá gần đó. Trên chiếc nắp này, chúng tôi không chỉ tìm thấy DNA của Lý Anh Mai, mà còn có cả dấu vết của một người khác nữa.”
Cô dừng lại một chút, ánh mắt bỗng trở nên sắc lẹm như dao, giọng điệu nghe thì có vẻ thong dong nhưng từng chữ thốt ra lại lạnh thấu xương tủy: “Anh đoán xem, DNA này là của ai?”
“Tôi cứ thắc mắc mãi không biết hung khí cuối cùng là gì, hóa ra lại là một chai bia.”
Sau khi cuộc họp báo cáo kết thúc, Ngô Mạn có chút trầm tư suy nghĩ.
“Vị phó trưởng quận họ Triệu kia đã đệ đơn từ chức ngay trong đêm, tội danh cản trở tư pháp công chính thì chắc chắn không chạy đi đâu được. Còn Hứa Kiệt, chúng ta sẽ chính thức khởi tố hắn tội cố ý giết người, cả Lý Kiến nữa.”
Lý Hoa thở dài, “Chỉ tiếc là Triệu Nghĩa Long và Tôn Cát đều mới mười lăm tuổi, chắc chắn thẩm phán sẽ giảm nhẹ hình phạt cho tụi nó.”
“Chịu thôi.”
Uông Tiểu Sơn vươn vai một cái, “Ai bảo đất nước chúng ta có cái gọi là luật bảo vệ những kẻ cặn bã vị thành niên chứ.”
“Nói cái gì đấy!”
Tỉnh Tường chẳng kiêng nể gì mà gõ một phát vào sau gáy cô, “Để người khác nghe thấy thì cô không muốn giữ cái cần câu cơm này nữa đúng không?”
Uông Tiểu Sơn bĩu môi.
Ánh mắt cô hướng về phía văn phòng đội trưởng. Qua khe cửa khép hờ, cô có thể thấy người đàn ông bên trong đang chăm chú xem xét tập báo cáo trên tay.
“Cốc cốc.”
Uông Tiểu Sơn gõ cửa.
“Vào đi.”
Tưởng Đông Xuyên đến đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên.
“Cái đó…”
Uông Tiểu Sơn đút hai tay vào túi quần jean, “Vừa nãy bên trung tâm cai nghiện có gọi điện tới, bảo là tình hình của Dương Quý có vẻ không được tốt lắm, anh có muốn qua đó xem thử không?”
Động tác trên tay Tưởng Đông Xuyên khựng lại một nhịp.
“Được rồi, tôi biết rồi.”
Uông Tiểu Sơn gật đầu định bước ra ngoài, nhưng vừa mới xoay người, phía sau đã vang lên giọng nói trầm thấp của người đàn ông.
“Đợi tôi xử lý xong tập báo cáo này, cô đi cùng tôi.”
Khóe môi Uông Tiểu Sơn khẽ nhếch lên: “Vâng, tôi biết rồi.”
Trên đường đến trung tâm cai nghiện, Uông Tiểu Sơn đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống “không được tốt lắm” mà đầu dây bên kia thông báo. Thế nhưng khi tận mắt chứng kiến người đàn ông gầy rộc như bộ xương khô đang bị trói chặt bằng dây đai co giãn trên giường, không ngừng giãy giụa, cô vẫn không khỏi bàng hoàng.
Nói một cách chính xác thì đó chẳng còn ra hình người nữa, gọi là một bộ xương di động bọc trong lớp da người thì đúng hơn.
“Đội trưởng Tưởng.”
Một người phụ nữ đứng phía sau Tưởng Đông Xuyên, khẽ gọi anh một tiếng.
Uông Tiểu Sơn quay đầu lại, nhận ra người phụ nữ trông quen mắt này. À phải rồi, chính là cô phục vụ ở quán ăn Nhật hôm đó, người đã khiến Tưởng Đông Xuyên nổi giận đùng đùng.
Trên tay cô ta cầm hai ly nước, ánh mắt dán chặt vào Dương Quý đang nằm trên giường bệnh, đong đầy sự xót xa và bi thương.
Hóa ra cô ta chính là “Hiểu Hồng”.
Tưởng Đông Xuyên nhìn Dương Quý trên giường: “Sao lại thành ra nông nỗi này?”
Hạ Hiểu Hồng trông có vẻ rất bình tĩnh: “Anh ấy hít ngần ấy năm trời, đâu phải nói cai là cai được ngay trong ngày một ngày hai. Hơn nữa trước đó thể xác đã bị tàn phá đến kiệt quệ rồi, giờ bắt đầu cai, chịu khổ sở hơn người khác gấp nhiều lần.”
Cô ta gượng cười, “Nhưng cũng may bác sĩ ở đây đều bảo ý chí của anh ấy rất kiên định, chỉ là nền tảng sức khỏe quá tệ thôi.”
Uông Tiểu Sơn lên tiếng an ủi: “Cai nghiện là một quá trình lâu dài và phải tiến hành từng bước một, đừng quá nôn nóng.”
Hạ Hiểu Hồng ngập ngừng một hồi, cuối cùng vẫn cắn răng, cẩn trọng mở lời hỏi: “Đội trưởng Tưởng, bây giờ Tiểu Anh…”
“Con bé bây giờ không gọi là Tiểu Anh nữa.”
Tưởng Đông Xuyên lạnh lùng ngắt lời cô ta.
Hạ Hiểu Hồng ngượng ngùng gật đầu: “Phải, phải. Tiểu…”
“Tiểu Tĩnh.”
Uông Tiểu Sơn không dám nhìn biểu cảm của người đàn ông bên cạnh, liền đỡ lời nói với Hạ Hiểu Hồng: “Bây giờ con bé tên là Tiểu Tĩnh, yên tĩnh.”
Hạ Hiểu Hồng nhìn cô bằng ánh mắt đầy biết ơn, rồi nói: “Bây giờ Tiểu Tĩnh được đi theo đội trưởng Tưởng là phúc phần của con bé, nó không nên biết mình từng có một người cô và người dượng như tụi tôi. Anh cứ yên tâm, đợi thời gian tới tình hình của anh Quý ổn định hơn một chút, tôi sẽ đưa anh ấy sang Tấn Thành. Bên đó có một người chú của anh ấy, tụi tôi qua đó cũng có thể nương tựa vào nhau.”
Tưởng Đông Xuyên rủ mắt im lặng vài giây, một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng: “Nếu cần tiền, có thể gọi điện cho tôi.”
Hạ Hiểu Hồng ngẩn người, viền mắt lập tức đỏ hoe: “Cảm ơn Đội trưởng Tưởng, chúng tôi… vẫn còn một ít tiền tích góp, cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm.”
Lời cảm ơn này không phải vì số tiền kia, mà là vì sự bao dung, tha thứ của anh.
Trên đường trở về, Uông Tiểu Sơn cuối cùng cũng cảm nhận được bầu không khí đè nén suốt mấy ngày qua đã vơi bớt phần nào.
“Ai nói với cô chữ Tĩnh của Tiểu Tĩnh là yên tĩnh?”
Người đàn ông im lặng suốt từ lúc lên xe đột ngột lên tiếng.
Uông Tiểu Sơn “ơ” một tiếng, rồi quay sang hỏi: “Thế là chữ Tĩnh nào ạ?”
“Là chữ Tĩnh trong thanh tĩnh, sạch sẽ, tên đầy đủ của con bé là Tưởng Thanh Tĩnh.”
Tưởng Đông Xuyên nhìn thẳng về phía trước, đường nét góc nghiêng trên gương mặt anh vô cùng góc cạnh, sống mũi cao thẳng trông như một bức tượng tạc hoàn mỹ, “Tôi hy vọng cuộc đời con bé từ nay về sau sẽ luôn trong sạch, thanh bạch và sạch sẽ.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 36

Chương 36

Chiếc xe lao vun vút về phía đơn vị.
Mãi đến lúc chuẩn bị bước xuống xe, Uông Tiểu Sơn mới phát hiện ra chiếc áo phông của mình bị mặc ngược. Thế nhưng lúc này cô chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến chuyện đó, vội vàng thay cảnh phục rồi rảo bước vào văn phòng.
Vừa vặn lúc đó, Tưởng Đông Xuyên cũng bước vào.
Ba mẹ của Chu Tiểu Yến đang đứng giữa phòng làm việc. Nghe thấy tiếng bước chân, hai người vội vàng quay đầu lại, vừa nhìn thấy Tưởng Đông Xuyên, hai vợ chồng liền nhìn nhau một cái, rồi đôi mắt đỏ hoe, quỳ sụp ngay xuống đất!
Lý Hoa vừa từ cửa bước vào trông thấy cảnh này liền cau mày, định tiến lên đỡ hai người họ dậy, nhưng lại bị Phương Gia Vinh đi phía sau giữ chặt cánh tay. Anh nhìn sang Tưởng Đông Xuyên, rồi nhận ra mọi người trong văn phòng đều đứng thẳng tắp, không một ai có ý định tiến lên đỡ cả.
“Đội trưởng Tưởng, tôi nghe nói các anh đã tìm được hung thủ giết Tiểu Yến rồi.”
Chu Thắng quỳ rạp dưới đất, khóc không thành tiếng, “Cuối cùng… cuối cùng cũng tìm được rồi…”
Ông ta không ngừng lặp đi lặp lại: “Cảm ơn anh, cảm ơn các đồng chí, cảm ơn, cảm ơn nhiều lắm…”
Thế nhưng Tưởng Đông Xuyên chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm ông ta.
Một lúc sau, anh mới lên tiếng: “Lý Hoa, chuẩn bị phòng thẩm vấn.”
Lý Hoa ngẩn người: “Sao lại…”
“Để tôi đi chuẩn bị.”
Uông Tiểu Sơn nháy mắt với Lý Hoa, sau đó đi tới trước mặt ba mẹ Chu Tiểu Yến, cúi người đỡ bọn họ dậy.
“Ai cũng phải tự chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm, hai người cũng vậy.”
Nói xong, cô liếc mắt ra hiệu với Phương Gia Vinh, anh lập tức bước lên còng tay hai người lại.
“Chu Thắng, Khâu Hà, chúng tôi nghi ngờ hai người có liên quan đến vụ án Lý Anh Mai bị sát hại dã man, xin vui lòng hợp tác điều tra. Ngoài ra, vì hai người từng cung cấp lời khai giả, chúng tôi không loại trừ khả năng sẽ cáo buộc hai người tội cản trở thực thi công lý.”
Uông Tiểu Sơn nói tiếp, “Lát nữa chúng tôi sẽ mang lệnh khám xét đến nhà hai người. Nếu muốn tìm luật sư thì bây giờ có thể gọi điện thoại được rồi.”
Hai người đối diện nghe vậy thì sững sờ, rồi sau đó nở một nụ cười cay đắng.
“Còn tìm luật sư làm gì nữa.”
Chu Thắng thở dài, “Hôm nay hai vợ chồng tôi đến đây là để tự thú, khai nhận toàn bộ mọi chuyện.”
Khóe mắt hằn sâu những nếp nhăn đầy sương gió, trông ông ta chẳng khác nào một ông lão đã đi qua nửa đời người, thật khó tin năm nay ông ta mới chỉ tròn bốn mươi tuổi.
Tại phòng thẩm vấn.
“Nếu đã muốn thành thật khai báo thì tự ông nói đi.”
Tưởng Đông Xuyên cất tiếng.
Chu Thắng ngước lên nhìn ánh đèn huỳnh quang trắng ở trên trần nhà, nhắm nghiền mắt lại, thở dài một tiếng thật nặng nề: “Chuyện đó xảy ra vào khoảng một tháng sau khi Tiểu Yến mất.”
“Ngày 10 tháng trước, lúc đang dùng máy tính, tôi vô tình phát hiện ra cuốn nhật ký của Tiểu Yến được lưu trong một thư mục. Trong đó có viết về một cậu học sinh tên Triệu Nghĩa Long cứ liên tục bám riết lấy con bé. Suốt thời gian đó bên đồn công an vẫn không có tiến triển gì, tôi và mẹ nó đêm nào cũng mất ngủ, chẳng thể nghĩ ra được kẻ nào lại tàn nhẫn ra tay sát hại con mình như thế. Khi nhìn thấy cái tên Triệu Nghĩa Long, chúng tôi liền quyết định đi cầu may xem sao.”
“Hôm đó tôi đến trường và gặp cậu học sinh tên Triệu Nghĩa Long kia. Cậu ta có vẻ rất né tránh khi nhắc đến Tiểu Yến, tôi vừa mở lời là cậu ta liền vội vã bỏ đi cùng đám du côn kia ngay. Lúc đó tôi cảm thấy có gì đó bất thường nên lẳng lặng bám theo sau, ai ngờ bọn họ lại dừng chân ở một góc tường.”
“Bọn họ đứng đợi một lát thì có một gã thanh niên lớn tuổi hơn đi tới, chính là tên Lý Kiến kia. Tên Lý Kiến đó hỏi Triệu Nghĩa Long có muốn đi đâu trốn một thời gian, đợi êm xuôi rồi hãy về không. Triệu Nghĩa Long bảo không sao đâu, ba cậu ta là phó trưởng quận, chỉ cần vụ án này còn nằm ở đồn công an đường Nam Tín thì chẳng ai dám sờ gáy bọn họ hết.”
“Ngay khoảnh khắc đó, tôi đã đoán ra được chính bọn chúng là kẻ đã giết Tiểu Yến.”
“Sau đó tôi còn tìm Triệu Nghĩa Long vài lần nữa, nhưng cứ vừa thấy bóng tôi là bọn chúng lại chạy mất tăm. Còn tên Lý Kiến kia thì đích thị là một thằng đầu đường xó chợ, suốt ngày cắm mặt ở tiệm nét. Ngoại trừ việc tình cờ nghe được chính miệng bọn chúng nói ra hôm ấy, chúng tôi chẳng thể nào tìm thêm được bằng chứng nào khác để chứng minh bọn chúng đã sát hại Tiểu Yến.”
“Người ở đồn công an thì chỉ toàn nói miệng, chúng tôi lại là dân đen thấp cổ bé họng, không quyền không thế, dù có cố chạy vạy nhờ vả khắp nơi cũng chẳng xoay chuyển được gì. Vì thế, hai vợ chồng quyết định bán nhà, rút hết toàn bộ tiền tiết kiệm để tìm một luật sư giỏi nhất, hy vọng ông ấy có thể giúp đỡ. Thế nhưng vị luật sư đó vừa mở miệng đã đòi tới năm mươi vạn, chúng tôi đào đâu ra số tiền lớn như thế chứ.”
“Hôm đó trên đường từ thành phố trở về nhà, tôi vô tình đọc được thông tin trên mạng nói rằng, nếu một vụ án trở thành án giết người hàng loạt, hoặc gây ra tầm ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng trong xã hội, thì sẽ được chuyển lên cho cục cảnh sát cấp trên trực tiếp thụ lý.”
“Vừa hay lúc đó tâm trạng tôi đang vô cùng tồi tệ, cộng thêm việc suốt một thời gian dài mất ăn mất ngủ, nên trong đầu mới nảy sinh ra một ý nghĩ điên rồ đầy đáng sợ.”
“Tôi biết tên Lý Kiến kia có một cô em gái cũng đang theo học tại trường trung học số 2 Nam Tín. Nếu chúng tôi kéo em gái nó vào cuộc, nhất định cảnh sát sẽ điều tra theo hướng này, đến lúc đó chắc chắn sẽ lật tẩy được chân tướng của tên Lý Kiến!”
“Thế là tôi đến cổng trường nằm chờ, đợi đến khi tan học lúc năm rưỡi chiều thì lẳng lặng bám theo sau cô bé đó. Nhưng đường về nhà cô bé đông người quá, trời lại còn sáng nên tôi không dám ra tay. Cũng may ông trời giúp sức, khoảng hơn bảy giờ tối hôm đó, không biết có việc gì mà cô bé lại từ trong nhà đi ra, tôi liền lén lút bám theo phía sau.”
“Lý Anh Mai hoàn toàn vô tội, hơn nữa con bé cũng bằng tuổi con gái ông, sao ông lại nhẫn tâm xuống tay với nó như vậy chứ?”
Uông Tiểu Sơn không kìm được mà lớn tiếng ngắt lời.
“Phải rồi, ban đầu tôi cũng do dự dữ lắm.”
Chu Thắng cười khổ, “Thế nhưng ngay khi đi qua mảnh đất hoang đó, cảnh tượng Tiểu Yến nằm chết thảm ở nơi này cùng những vết thương trên người con bé lại hiện lên mồn một trong tâm trí tôi. Vả lại, vốn dĩ tôi chưa từng có ý định giết chết cô bé đó, tôi chỉ bắt chước theo những vết thương trên thi thể của Tiểu Yến để đánh nó một trận thôi. Lúc ra tay hai vợ chồng tôi đều đã nương tay, chỉ muốn để lại những vết thương tương tự nhằm mục đích hướng cảnh sát liên tưởng đến vụ án của Tiểu Yến, chứ hoàn toàn không hề có ý ra tay độc ác!”
“Đó là vì ông không biết rằng trước khi bị hai người đánh, con bé đã nhịn đói suốt một ngày trời rồi!”
Uông Tiểu Sơn phẫn nộ nhìn chằm chằm ông ta, “Con bé chỉ nặng vỏn vẹn có ba mươi lăm ký, sức lực của hai người trưởng thành dù có nhẹ đến đâu thì khi để lại những vết thương rõ mồn một như vậy cũng chẳng thể gọi là nhẹ được. Chu Tiểu Yến chết thảm là vô tội, vậy chẳng lẽ Lý Anh Mai thì đáng tội chết sao?”
Chu Thắng nghẹn lời không nói được câu nào, ngược lại Khâu Hà ở bên cạnh bỗng lấy tay ôm mặt, đôi mắt đỏ hoe khóc sụt sùi: “Xin lỗi, chúng tôi thật sự không ngờ mọi chuyện lại thành ra nông nỗi này, không nghĩ tới việc con bé sẽ chết… Lúc đó nghe thấy có tiếng bước chân đang tới gần nên hai vợ chồng hoảng loạn bỏ chạy ngay, trước khi đi con bé rõ ràng vẫn còn sống mà…”
Tưởng Đông Xuyên cau mày: “Bà nói cái gì?”
Khâu Hà ngẩn ra: “Tôi nói là trước khi chúng tôi rời đi, con bé vẫn còn sống…”
Tưởng Đông Xuyên hỏi tiếp: “Hai người có nhìn rõ người đi tới là ai không?”
Chu Thắng đáp: “Nhìn rõ chứ, là Tiểu Hứa làm ở trong xưởng, tôi nghe nói cậu ta cũng bị các anh giải về đây rồi.”
Ông ta vừa thở dài vừa lắc đầu liên tục, “Là do hai vợ chồng tôi ra tay không biết nặng nhẹ, đánh chết con gái nhà người ta thì phải đền mạng thôi, hu…”
Trong lòng Uông Tiểu Sơn vẫn còn một mối hoài nghi chưa giải đáp được.
“Lúc đó hai người đã đánh Lý Anh Mai như thế nào, hãy nói thật chi tiết xem.”
Chu Thắng khai: “Lúc đó chúng tôi lượm mấy cành cây có độ thô tương đương ở trong bãi đất hoang, trên ảnh chụp vết thương như thế nào thì cứ thế mà nện theo. Đúng là lúc ấy bị quỷ ám rồi, cứ nhìn thấy con bé là lại nghĩ ngay đến những chuyện thất đức mà thằng anh nó đã làm, đâm ra ra tay không tự chủ được nặng nhẹ, hu…”
“Chỉ là đánh người thôi sao?”
Uông Tiểu Sơn lạnh lùng hừ một tiếng, “Vùng nhạy cảm trên thi thể của Chu Tiểu Yến cũng từng bị xâm hại, lúc hai người bắt chước làm theo như vậy, có từng nghĩ đến việc nếu cô bé này may mắn sống sót thì nửa đời còn lại của nó cũng sẽ bị hủy hoại hoàn toàn không?”
“Không không không!”
Khâu Hà nghe vậy liền cuống cuồng xua tay lắc đầu: “Cô cảnh sát đang nói gì thế, hai vợ chồng tôi chỉ đánh vào người con bé thôi, tuyệt đối không hề đụng chạm gì đến vùng nhạy cảm của nó cả!”
Chu Thắng cũng sốt sắng phủ nhận: “Đến nước này rồi chúng tôi chẳng có gì phải giấu giếm nữa, dù sao cũng đã nhận tội đánh chết người rồi. Nhưng chuyện xâm hại vùng nhạy cảm mà các anh nói, hai vợ chồng tôi thề là tuyệt đối không hề động vào!”
Ông ta cười cay đắng, “Chúng tôi vẫn chưa đến mức mất hết nhân tính như vậy đâu.”
Uông Tiểu Sơn và Tưởng Đông Xuyên đưa mắt nhìn nhau một cái.
“Hai người có thể thuật lại thật chi tiết tình hình lúc hai người rời đi được không?”
Tưởng Đông Xuyên trầm giọng nói.
Chu Thắng không hiểu vì sao anh lại gặng hỏi chuyện này, nhưng vẫn thành thật trả lời: “Lúc đó vì quá căm phẫn nên chúng tôi mới mất hết lý trí, đến khi đánh xong rồi mới bắt đầu biết sợ. Lúc ấy cô bé vẫn còn sống, nếu tỉnh lại chắc chắn sẽ khai ra chúng tôi, nhưng hai vợ chồng thật sự không muốn tiếp tục lún sâu vào sai lầm nữa.”
“Đúng khi nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần, chúng tôi liền vội nép vào một góc, rồi nhìn thấy một người đi tới. Tôi nhận ra ngay đó là Tiểu Hứa làm cùng xưởng. Cậu ta tay cầm chai rượu, trên người nồng nặc mùi cồn, tôi với mẹ nó không dám nán lại lâu nên vội vàng lén lút bỏ đi.”
Trút bỏ được gánh nặng đè nén bấy lâu trong lòng, cả Chu Thắng và Khâu Hà đều đổ gục xuống ghế, trông họ như thể vừa bị rút cạn toàn bộ sức lực vậy.
Tưởng Đông Xuyên và Uông Tiểu Sơn nhìn nhau một cái, rồi cùng lúc đứng dậy bước ra ngoài.
Thấy hai người định rời đi, Chu Thắng tính nhỏm dậy nhưng đã bị người cảnh sát đứng phía sau giữ chặt vai, ấn trở lại ghế.
“Đội trưởng Tưởng!”
Tưởng Đông Xuyên ngoảnh đầu lại, chạm ngay vào một ánh mắt tràn ngập vẻ khẩn cầu, mong mỏi.
“Mấy tên hung thủ đó, rồi sẽ bị trừng trị thích đáng đúng không?”
Giọng nói của Chu Thắng khản đặc và nhuốm màu sương gió, tràn ngập sự bất lực, tuyệt vọng.
Thế nhưng trong đôi mắt của Tưởng Đông Xuyên lúc này đã chẳng còn gợn chút sóng lòng nào.
Im lặng một hồi, anh mới chậm rãi buông lời: “Tất cả những kẻ phạm tội rồi đều sẽ bị trừng phạt.”
Vừa bước ra khỏi phòng thẩm vấn, Tưởng Đông Xuyên liền bấm một cuộc điện thoại.
“Bạch La Bối, cô đang ở đâu đấy?”
Anh hỏi.
Đầu dây bên kia giọng nói vẫn còn ngái ngủ như vừa mới tỉnh giấc: “Em đang ở nhà ạ, vụ án phá xong rồi nên đội trưởng cho em nghỉ một ngày.”
“Lập tức đến hiện trường vụ án Lý Anh Mai bị sát hại ngay đi. Một tiếng nữa Lão Đường sẽ qua đó hội quân với cô, từ giờ đến lúc đó phải đảm bảo không một ai được phép tiếp cận nơi ấy.”
Anh nói với tốc độ cực nhanh.
Bạch La Bối ngẩn người ra một giây: “Dạ, vâng ạ.”
“Chú ý an toàn.”
Tưởng Đông Xuyên chỉ để lại vỏn vẹn bốn chữ rồi dứt khoát cúp máy.
Bạch La Bối ở đầu dây bên này thì cầm điện thoại ngơ ngác ngồi thẫn thờ trên giường mất vài giây, rồi lập tức nhảy dựng lên, cuống cuồng thu dọn đồ đạc.
“Đội trưởng Tưởng.”
Lý Hoa vội sải bước đuổi theo rồi đi sóng đôi bên cạnh Tưởng Đông Xuyên hướng về phía văn phòng, “Triệu Nghĩa Long đã về nước rồi, máy bay vừa mới hạ cánh xuống sân bay Vu Thành. Tôi đã nhờ sư phục dẫn theo mấy anh em qua đó đón lỏng, đồng thời cũng liên hệ với bên an ninh sân bay rồi, hy vọng có thể áp giải hắn về ngay tại sân bay luôn.”
“Ừm.”
Tưởng Đông Xuyên bước đi như gió, “Mấy người chúng ta đưa về lấy lời khai trước đó đã cho về hết chưa?”
“Ba của Lý Kiến thì cho về rồi ạ, còn hai người kia anh bảo có vấn đề nên hiện tại vẫn đang bị tạm giữ.”
Lý Hoa đáp.
Tưởng Đông Xuyên sực nhớ ra: “Tôi nhớ lúc trước có bảo bên pháp y tiến hành lấy mẫu kiểm tra dấu vết trên người tên Hứa Kiệt đúng không?”
“Chị Ngô đã xét nghiệm rồi, vết thương đó là do cành cây cào phải. Tuy nhiên trong số tang vật thu thập được tại hiện trường lại không tìm thấy cành cây nào có dính máu của hắn cả.”
Lý Hoa giải thích.
Hai người cùng rảo bước rẽ vào văn phòng.
“Đội trưởng Tưởng.”
Lý Hoa gọi giật Tưởng Đông Xuyên lại, ngập ngừng hỏi: “Ba mẹ của Chu Tiểu Yến thực sự là hung thủ sát hại Lý Anh Mai sao?”
Tưởng Đông Xuyên tiến lại gần bàn làm việc nhấc điện thoại lên, vừa cúi đầu bấm số vừa thản nhiên buông một câu: “Chưa chắc.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 35

Chương 35

Cục phó Trương cau mày: “Cậu nói bậy bạ gì đó, tôi thiếu chút tiền đó của bọn họ chắc?”
Tưởng Đông Xuyên nheo mắt, trầm giọng: “Tôi đã nói bọn họ đưa bao nhiêu đâu, sao ông biết chỉ có một chút?”
Cục phó Trương hừ lạnh một tiếng: “Hai người công nhân đó thì có được bao nhiêu tiền…”
Ông ta khựng lại một nhịp, “Cậu gọi tôi ra ngoài là chỉ để nói chuyện này thôi sao?”
Gương mặt ông ta thoáng hiện vẻ giận dữ, giơ tay chỉ thẳng vào mũi người đàn ông trẻ tuổi: “Ai cho phép cậu dùng cái thái độ này để chất vấn nhân phẩm của cấp trên!”
Tưởng Đông Xuyên im lặng một giây.
“Xin lỗi.”
Anh thốt ra lời xin lỗi, nhưng sâu trong đáy mắt lại chẳng có lấy một tia áy náy.
“Đông Xuyên, vừa rồi giọng điệu của tôi có hơi gay gắt.”
Cục phó Trương hít sâu một hơi, “Thế này đi, dù sao vụ án này cũng đã tìm ra hung thủ rồi, bước tiếp theo cứ bàn giao cho đồn công an đường Nam Tín xử lý. Tôi đảm bảo mấy thằng nhãi đó không có đứa nào thoát khỏi vòng lao lý đâu, như vậy được chưa?”
Tưởng Đông Xuyên chân mày khẽ nhích: “Tìm ra hung thủ? Không, chúng tôi mới chỉ bắt được hung thủ giết Chu Tiểu Yến thôi, còn vụ án của Lý Anh Mai vẫn chưa phá xong.”
Anh nhìn người đàn ông trước mặt, mới ba mươi tư tuổi đã ngồi lên cái ghế cục phó, trong khi Tỉnh Tường chỉ kém ông ta hai tuổi mà giờ vẫn lẹt đẹt ở chức phó đội trưởng.
“Lão Trương.”
Tưởng Đông Xuyên hơi cân nhắc một chút, “Làm người không cần phải quá khéo léo đưa đẩy, muốn vẹn cả đôi đường khiến ai cũng hài lòng là chuyện không tưởng. Chuyện này vừa nổ ra thì kết cục của vị phó trưởng quận kia, ông cũng tự hiểu rõ rồi đó, thế lực của ông ta không còn đáng ngại nữa đâu. Ngược lại, nếu ép quá hóa liều, ông ta quay sang cắn ngược ông một cái thì mới là rắc rối lớn. Ông muốn leo lên vị trí cao hơn, chẳng lẽ lại không nhìn thấu điều này?”
Cục phó Trương bừng tỉnh.
Ông ta cắn răng: “Được, tôi không nhúng tay vào nữa, các cậu muốn làm sao thì làm.”
Cục phó Trương khựng lại một nhịp, ngước lên nhìn người đàn ông đối diện, “Có phải nếu tôi chủ động nộp lại số tiền đó, cậu sẽ…”
“Lão Trương, ai cũng phải tự chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm.”
Trong mắt Tưởng Đông Xuyên không gợn chút cảm xúc: “Nếu ông đã không quản được người khác, thì trước hết hãy tự quản tốt chính mình đi.”
Bên trong phòng, bọn Uông Tiểu Sơn đang áp tai vào cửa ra sức nghe lén.
Câu này vừa thốt ra, đám người sau cửa lập tức như ong vỡ tổ, tản ra sạch sành sanh .
Chỉ có một mình Tưởng Đông Xuyên đẩy cửa bước vào.
Uông Tiểu Sơn ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh: “Cục phó đâu rồi?”
“Ông ấy có việc đi trước rồi.”
Tưởng Đông Xuyên lật mở cuốn biên bản lúc nãy, “Chúng ta tiếp tục.”
Vụ án điều tra đến nước này, coi như bọn họ đã đứng ngay sát rìa sự thật.
Ngay từ đầu, mọi manh mối đã bày ra trước mắt họ như một mớ chỉ rối nùi, còn giờ đây, lần theo từng đầu mối, từng mắt xích dần được nối lại với nhau, thế nhưng, càng tiến gần đến sự thật, cảm giác mệt mỏi của Uông Tiểu Sơn lại càng trở nên nặng nề.
Từ lúc mới nhận án với tràn trề quyết tâm, đến giai đoạn giữa căng như dây đàn, rồi đến lúc chuẩn bị phá án lại hóa ra mông lung, ngơ ngác.
Đầu óc cô bỗng chốc trống rỗng. Giọng nói phân tích vụ án trầm ấm, đầy từ tính của Tưởng Đông Xuyên vang lên bên tai, bình tĩnh và kiên định, thế nhưng cô nghe mà cứ như vịt nghe sấm, chẳng chữ nào lọt nổi vào đầu.
“Cộc cộc.”
Uông Tiểu Sơn giật mình tỉnh bần thần, nhận ra Tưởng Đông Xuyên đang đưa tay gõ gõ xuống mặt bàn.
Mọi người xung quanh đã bắt đầu dọn dẹp đồ đạc.
Uông Tiểu Sơn tự giác nán lại cuối cùng.
“Có cần thẩm vấn Lý Kiến tiếp không?”
Cô cố xốc lại tinh thần hỏi.
Nhìn thấy sự mệt mỏi hằn rõ nơi đáy mắt cô, Tưởng Đông Xuyên lắc đầu: “Về nghỉ ngơi đi, sáng mai chín giờ đi làm.”
Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, “Bây giờ về luôn thì vẫn còn ngủ đủ sáu tiếng.”
Uông Tiểu Sơn cũng thấy bản thân quả thực cần một giấc ngủ, liền gật đầu, đờ đẫn thu dọn đồ đạc của mình.
“Đừng đi cái xe điện của cô nữa, để tôi đưa cô về.”
Tưởng Đông Xuyên nói.
Uông Tiểu Sơn ngẩn ra: “Sáng mai tôi còn phải đi làm…”
“Tôi qua đón cô.”
Người đàn ông cởi bỏ cảnh phục, để lộ chiếc áo phông đen bên trong, anh vớ lấy áo khoác và chìa khóa xe, “Xuống hầm lấy xe trước đi.”
Uông Tiểu Sơn ngập ngừng mất hai giây: “Thế thì phiền anh quá…”
Người đàn ông vốn đã bước ra đến cửa, nghe thấy lời cô gái phía sau liền khựng lại, anh quay đầu liếc cô một cái: “Tôi không muốn ngày mai đội mình lại lên trang nhất với cái tít “Nữ cảnh sát nửa đêm chạy xe điện về nhà tông trúng hàng rào bỏ mạng giữa đường” đâu.”
Bước ra ngoài cửa, gió lạnh tạt vào mặt khiến đầu óc Uông Tiểu Sơn tỉnh táo hơn hẳn.
Từ lúc bước lên xe cho đến khi vào tận trong nhà, cô không những không buồn ngủ mà ngược lại càng thêm tỉnh táo. Thậm chí sau khi liếc nhìn mẹ và em gái đã ngủ say trên giường, đại não cô vẫn đang điên cuồng vận hành.
Cứ như đang tua một bộ phim, mà lại còn là tua nhanh với tốc độ mười sáu lần.
Các thước phim chạy dọc từ khoảnh khắc bọn họ bước xuống xe, Tưởng Đông Xuyên bắt tay với phó trưởng quận Triệu hôm ấy, cho đến tận lúc người đàn ông vừa lái xe rời đi sau khi đưa cô về nhà an toàn.
Lý Kiến và Tôn Cát đã cúi đầu nhận tội, chứng cứ mấu chốt cũng đã nằm trong tay, hung thủ sát hại Chu Tiểu Yến coi như đã lọt lưới, nhưng còn kẻ giết Lý Anh Mai thì sao?
Lý Kiến khai đêm hôm đó nó ở tiệm nét Đom Đóm, và Triệu Nghĩa Long cũng ở đó với nó suốt cả tối. Ba của Lý Kiến đến tiệm nét tìm nó vào khoảng tám giờ, sau đó lần tiếp theo nó nhìn thấy Triệu Nghĩa Long là ở gần hiện trường vụ án. Nếu trong khoảng thời gian đó, Triệu Nghĩa Long lẻn ra ngoài giết Lý Anh Mai, rồi quay lại nấp quanh hiện trường, đợi đến khi có người phát hiện thi thể mới ló mặt ra, thì nghe chừng cũng có vẻ hợp lý.
Thế nhưng, phải biết rằng vị trí phát hiện thi thể nằm rất gần lề đường, mà con đường đó lại là lối đi bắt buộc của công nhân xưởng lúc tan ca. Đêm hôm ấy Lý Anh Mai chỉ là tình cờ đi ngang qua, nếu Triệu Nghĩa Long đột nhiên nảy lòng tham hay nổi máu sát nhân ngay tại chỗ, thì làm cách nào gã có thể âm thầm không một tiếng động mà đánh chết tươi một cô gái như vậy?
Nhưng nếu ngoại trừ Triệu Nghĩa Long, Tôn Cát và Lý Kiến ra, thì còn ai có thể biết rõ mồn một vị trí của từng vết thương trên người Chu Tiểu Yến ở vụ án đầu tiên, để rồi sao chép lại một cách chuẩn xác lên thi thể của Lý Anh Mai như vậy?
Uông Tiểu Sơn cứ suy nghĩ mông lung, ý thức dần trở nên mơ hồ rồi chìm sâu vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
Tám giờ rưỡi sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại đã kéo cô thức giấc.
Cô rúc đầu trong chăn, thò tay ra mò mẫm chiếc điện thoại, theo thói quen gạt màn hình lên để tắt, gạt vài lần liền mà máy vẫn cứ reo inh ỏi.
Uông Tiểu Sơn từ trong chăn thò đầu ra, nheo mắt nhìn xem, không phải báo thức, mà là Tưởng Đông Xuyên gọi tới.
Cô lịch sự bấm cúp máy để ra hiệu mình đã biết.
Cô ngồi bật dậy, dụi dụi mắt, trong đầu vẫn lẩn quẩn câu hỏi đêm qua, rốt cuộc là ai mới có khả năng phục dựng một cách hoàn hảo những vết thương của Chu Tiểu Yến lên người Lý Anh Mai?
Uông Tiểu Sơn vò mái tóc rối bời, ánh mắt đảo quanh phòng một cách vô định. Lúc xoay người với lấy điện thoại, cô vô tình làm rơi chiếc khung ảnh đặt trên tab đầu giường, bên trong là bức ảnh chụp chung của cả gia đình, khi ấy em gái Tiểu Hồ vừa mới chào đời, và người cha vẫn còn sống.
Cô nhìn bức ảnh đó thẫn thờ một lúc, rồi chợt rùng mình một cái. Ngay khoảnh khắc ấy, tựa như có một tia nắng ngoài cửa sổ xuyên qua lớp rèm dày cộp, rọi thẳng vào sâu trong tâm trí cô!
Uông Tiểu Sơn lập tức tung chăn bật dậy, vớ đại chiếc áo phông với cái quần đùi tròng vào người, chộp lấy điện thoại rồi lao như điên ra ngoài.
“Kìa kìa, đi đâu mà vội thế!”
Mẹ Uông Tiểu Sơn trố mắt nhìn con gái phóng vèo một cái từ cạnh bàn ra thẳng khung cửa, xỏ vội đôi giày thể thao là lao ngay ra cửa.
“Nhiệm vụ khẩn cấp ạ!”
Cô còn chẳng thèm màng đến việc buộc dây giày, cứ thế cắm đầu cắm cổ lao thẳng xuống lầu.
Chiếc xe việt dã của Tưởng Đông Xuyên đang đỗ sẵn ngay dưới tòa nhà. Uông Tiểu Sơn vòng qua đầu xe, hùng hổ lao tới bên cửa ghế lái, đẩy ngược người đàn ông vừa mới mở cửa định bước xuống xe trở lại bên trong.
“Tưởng Đông Xuyên!”
Cô thở hồng hộc, bấu chặt vào mép cửa kính xe, dán mắt vào người đàn ông bên trong: “Tôi biết hung thủ giết Lý Anh Mai có khả năng là ai rồi!”
Ánh mắt người đàn ông trong xe lập tức đanh lại: “Lên xe rồi nói.”
Uông Tiểu Sơn gật đầu nhanh như bổ củi, vòng qua đầu xe, còn Tưởng Đông Xuyên thì nhoài người sang đẩy cửa ghế phụ cho cô.
Vừa đặt mông xuống ghế, cô đã sốt sắng hỏi anh: “Ba của Chu Tiểu Yến chẳng phải từng đưa cho anh danh thiếp của vị luật sư đó sao? Anh có mang theo người không?”
Uông Tiểu Sơn liếc mắt thấy chiếc áo khoác trên người anh hình như vẫn là cái của ngày hôm qua, liền vội vã thò tay định lục túi áo anh. Thế nhưng tay cô còn chưa kịp lọt vào túi đã bị Tưởng Đông Xuyên tóm chặt lấy.
Một tay người đàn ông giữ chặt lấy tay cô, tay còn lại thọc vào túi áo bên trái rút tấm danh thiếp ra. Uông Tiểu Sơn dường như chẳng hề bận tâm, rút phắt tay mình về rồi chỉ vào tấm thẻ: “Bây giờ là tám giờ bốn mươi rồi, văn phòng luật chắc chắn đã làm việc, anh mau gọi điện cho ông ta hỏi về chuyện đêm ngày 15 tháng 8 đi!”
Cô nói liến thoắng: “Nếu Triệu Nghĩa Long thực sự không phải kẻ giết Lý Anh Mai, thì những người nắm rõ mồn một từng vết thương trên người Chu Tiểu Yến, lại không có bằng chứng ngoại phạm chắc chắn vào đêm Lý Anh Mai gặp nạn, chỉ có thể là ba mẹ của Chu Tiểu Yến thôi! Chúng ta từng đến nhà họ rồi, cái phòng vỏn vẹn hai mươi mét vuông mà treo ít nhất mười mấy tấm hình của Chu Tiểu Yến, trên tường còn dán kín mít những bài báo cắt ra về vụ án này. Chu Tiểu Yến chết thảm như vậy, anh thử đoán xem ba mẹ cô ấy liệu có vì muốn tìm ra sự thật mà làm ra hành động cực đoan nào không?”
Tưởng Đông Xuyên lập tức bấm số điện thoại trên danh thiếp gọi đến văn phòng luật.
May mắn là đầu số này kết nối thẳng tới văn phòng làm việc của vị luật sư kia, tiếng chuông mới reo lên hai ba tiếng thì đầu dây bên kia đã có người bắt máy.
Tưởng Đông Xuyên tự giới thiệu danh tính rồi đi thẳng vào vấn đề, hỏi về thời gian rời đi của vợ chồng nhà họ Chu vào tối hôm đó.
Do số điện thoại của anh là số nội bộ do Bộ Công An cấp, văn phòng luật này ngày thường cũng chẳng lạ gì việc giao thiệp với cảnh sát. Thấy số hiển thị, tuy vị luật sư có chút chần chừ, nhưng nhận thấy đối phương không hề dò hỏi sâu vào chi tiết cuộc tư vấn mà chỉ hỏi mốc thời gian rời đi, nên ông ta cũng thành thật trả lời.
Khi nghe Tưởng Đông Xuyên buông một câu “ăn cơm đến hơn tám giờ”, vị luật sư ở đầu dây bên kia khựng lại kinh ngạc.
“Làm gì có chuyện đó.”
Đầu dây bên kia nói, “Bọn họ đến văn phòng của tôi từ hơn ba giờ chiều, vì tối đó tôi có hẹn trước nên hơn bốn giờ đã kết thúc buổi tư vấn và khéo léo từ chối lời mời của hai người họ rồi.”
Ông ta còn bổ sung thêm, “Chỗ chúng tôi có camera giám sát, nếu các anh cần thì cứ mang giấy tờ yêu cầu qua đây là lấy được video ở bàn tiếp tân ngay thôi.”
Hơn bốn giờ chiều từ trong nội thành chạy về, cùng lắm chỉ mất hai tiếng đồng hồ.
Thực ra Tưởng Đông Xuyên vốn đã dặn Tỉnh Tường sáng nay vừa đi làm là phải gọi điện sang văn phòng luật để xác minh ngay. Ba mẹ Chu Tiểu Yến cũng chẳng thể ngây thơ đến mức nghĩ rằng cảnh sát sẽ không đi kiểm tra lời khai này. Nếu họ thực sự trong sạch, việc gì phải cất công bịa ra một lời nói dối như thế.
Khả năng duy nhất chính là suy đoán mà Uông Tiểu Sơn vừa đưa ra.
Tưởng Đông Xuyên lập tức bấm máy gọi về văn phòng đội, người bắt máy là Phương Gia Vinh.
“Đội trưởng Tưởng, tôi cũng đang định gọi cho anh đây, anh đang ở đâu thế?”
“Tôi đang trên đường đến cục. Anh lập tức phái người qua nhà ba mẹ Chu Tiểu Yến ngay, áp giải bọn họ về đây.”
Uông Tiểu Sơn nhanh nhảu đón lấy điện thoại rồi áp sát vào tai anh, còn người đàn ông thì nhanh tay nổ máy, nhấn ga cho xe chuyển bánh.
“Không cần đâu đội trưởng.”
Phương Gia Vinh khựng lại một nhịp, “Sáng nay lúc tôi đến thì bọn họ đã đứng trực sẵn ở cổng rồi. Nghe bảo vệ nói họ tới từ hơn năm giờ sáng, đứng đợi ở đó suốt ba tiếng đồng hồ rồi.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 34

Chương 34

“Đội trưởng Tưởng
Uông Tiểu Sơn đứng ở cửa, vẻ mặt nghiêm túc: “Anh ra ngoài một lát.”
Tưởng Đông Xuyên đứng dậy chuẩn bị bước ra, khoảnh khắc xoay người, liếc qua khóe mắt, anh thấy khóe môi Lý Kiến dường như khẽ nhếch lên, lộ một nụ cười đắc ý
“Có chuyện gì thế?”
“Bên Tôn Cát thẩm vấn xong rồi, lời khai ở đây.”
Tưởng Đông Xuyên giơ tay muốn đón lấy tờ giấy, nhưng rút hai lần vẫn không rút được, liền cau mày ngẩng đầu nhìn cô gái đối diện
Uông Tiểu Sơn vẫn siết chặt tờ giấy không buông: “Vừa nãy cục phó Trương gọi điện đến, bảo chúng ta tạm thời dừng mọi hoạt động điều tra, vụ án này phải chuyển giao lại cho đồn công an đường Nam Tín Nguyên văn lời ông ta là, dù sao chứng cứ mọi người cũng tìm được nhiều manh mối rồi, cứ chuyển vụ án cho người ta đi, để nhân viên cơ sở dưới đó có cơ hội rèn luyện tay nghề.'”
“Hử.”
Tưởng Đông Xuyên hừ lạnh một tiếng, “Cái tốt không linh, cái xấu lại linh. Ban đầu chỉ là lời nói dối bịa ra để gài bẫy, ai dè giờ lại thành thật.”
“Tôi thấy Lão Trương này bây giờ vì muốn ôm chân bự mà mặt mũi cũng chẳng cần nữa rồi.”
Sắc mặt Uông Tiểu Sơn cũng vô cùng khó coi, cô ngẩng đầu hỏi, “Giờ tính sao đây?”
“Tính sao à?”
Tưởng Đông Xuyên dùng lực ở tay, giật phắt tờ giấy khỏi tay cô, “Cứ theo luật mà làm. Chẳng phải ông ta bảo tìm được nhiều manh mối rồi sao? Chúng ta cứ trực tiếp thảy hung thủ ra trước mặt ông ta, để xem ông ta còn nói được gì.”
Anh khựng lại một nhịp, nhướng mày nói: “Hơn nữa, chúng ta bắt Lý Kiến về đây là vì tội hành hung nhân viên công vụ, chứ đâu có liên quan gì đến vụ án mạng/”
Ừm, có thể nói là mặt dày hết chỗ nói.
Nhìn điệu bộ thản nhiên thốt ra câu này của người đàn ông, Uông Tiểu Sơn không kìm được mà nhớ đến đội trưởng Vương năm xưa.
Nói về tác phong, anh và đội trưởng Vương thực sự quá khác biệt
Nếu ví cả trung đội như một gia đình lớn, thì đội trưởng Vương chính là một người cha nghiêm khắc Cô sẽ chẳng bao giờ quên được chính đội trưởng Vương là người đã kéo cô ra khỏi chiếc ghế ghẻ lạnh ở cục cảnh sát, chính anh đã dạy cô những kỹ năng cần có của một người cảnh sát, thức tỉnh cô những lúc lạc lối, và tiếp thêm sức mạnh để kéo cô đứng dậy mỗi khi tưởng chừng không thể kiên trì nổi nữa
Còn Tưởng Đông Xuyên thì lại giống như một ông anh trai ngỗ nghịch, chuyên dắt mấy đứa em trong nhà đi đại náo thiên cung
Khác với đội trưởng Vương sở hữu tiếng nói tuyệt đối trong đội, người đàn ông trông có vẻ lạnh lùng, khó gần này thực chất lại luôn lắng nghe ý kiến của mọi người. Ngay cả khi đối mặt với sự chăm chọc đầy lộ liễu của cô, anh cũng chưa từng để bụng. Những lúc bọn họ muốn làm một vụ lớn, giống như hiện tại, anh sẽ chỉ thản nhiên buông một câu: “Cứ làm đi” Từ ngày anh đến, bọn họ làm việc thậm chí chẳng thèm màng tới hậu quả, bởi vì có người đàn ông này chống lưng, đó dường như không còn là chuyện bọn họ phải bận tâm nữa.
Đây có lẽ cũng là một loại cảm giác an toàn.
Tưởng Đông Xuyên bước đến cửa, ngoảnh đầu liếc Uông Tiểu Sơn một cái: “Còn nghệt mặt ra đó làm gì? Dây dưa thêm lát nữa là Lão Trương tới bây giờ.”
Uông Tiểu Sơn sực tỉnh, vội vàng rảo bước đi theo
Lý Kiến rất thông minh
Nó biết Tôn Cát không phải kiểu người biết kín miệng, vụ giết người bốc đồng lần đó đến quá đột ngột, nó không có thời gian để thong thả kén chọn đồng bọn ra hồn, nhưng việc kết giao với Triệu Nghĩa Long lại là kế hoạch nó đã tính toán ngay từ đầu
Thấy hai cảnh sát đối diện ra ngoài một chuyến trở vào với sắc mặt còn tệ hơn lúc nãy, Lý Kiến thu hết vào tầm mắt, trong lòng càng thêm đắc ý
“Vừa nãy phó cục trưởng của chúng tôi đã đích thân gọi điện chỉ thị, yêu cầu lập tức dừng mọi công tác thẩm vấn hai vụ án mạng này sẽ được bàn giao lại cho đồn công an đường Nam Tín.”
Tưởng Đông Xuyên nhìn chằm chằm Lý Kiến, nói.
Dường như Lý Kiến không kìm chế nổi niềm vui sướng trong lòng, khóe môi khẽ nhếch lên: “Thế à?”
Ánh mắt nó cũng trở nên càn rỡ hơn hẳn vừa rồi, “Có điều tiếc là chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi, tôi có giết người đâu, ai thẩm vấn mà chả vậy.”
“Nhưng có lẽ cậu nghĩ sai rồi, cậu vẫn chưa được đi đâu. Chúng ta sẽ tạm giữ cậu bốn mươi tám tiếng, đồng thời khởi tố cậu về tội cố ý gây thương tích/”
Uông Tiểu Sơn lên tiếng.
Lý Kiến nhún vai: “Chính miệng các người vừa bảo phải lập tức dừng mọi công tác thẩm vấn còn gì.”
Vẻ mặt nó đầy vô tội, “Không muốn giữ cần câu cơm nữa à?”
“Thách thức cảnh sát, không muốn giữ mạng nữa đúng không?”
Uông Tiểu Sơn trả nguyên văn, “Đừng quên lý do tối nay cậu bị xích về đây, là vì tội hành hung nhân viên công vụ.”
Cô hơi rướn người về phía trước, chống hai cùi chỏ lên mặt bàn: “Cậu tưởng một ông phó trưởng quận thì có quyền lực lớn đến mức nào? Đến con trai ruột ông ta còn chẳng bảo vệ nổi, nói gì đến loại như cậu.”
Nhìn sắc mặt thằng nhãi đối diện từng chút một tối sầm lại, cô không quên bồi thêm một nhát dao.
“Khôn hồn thì khai ra đi, đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày.”
Trong khi Tưởng Đông Xuyên và Uông Tiểu Sơn đang tung hoành ngang dọc bên trong, thì Lý Hoa ở bên ngoài lại có chút bất an
“Thế này có ổn không?”
Anh liếc nhìn màn hình, số lượt bình luận và chia sẻ dưới bài đăng Weibo đang nhảy số liên tục
“Đội trưởng Tưởng nói có chuyện gì anh ấy gánh hết.”
Người vừa nói là Tỉnh Tường, anh ấy vừa băng bó dưới lầu xong liền đi lên.
“Nhưng tôi thấy anh để thế này chưa đủ đô đâu.”
Lý Hoa đưa mắt nhìn anh từ đầu đến chân, “Hay là cởi phăng cái áo ra đi.”
Tỉnh Tường nghĩ ngợi một lát: “Được.”
“Kêu Tưởng Đông Xuyên ra đây cho tôi!”
Tiếng bước chân dồn dập kèm theo tiếng gầm dữ dội vang lên, mặt mũi cục phó Trương đen kịt từ ngoài bước vào
Tỉnh Tường nháy mắt ra hiệu cho Lý Hoa, anh chàng lập tức đứng phắt dậy lao thẳng về phía cục phó Trương
“Cục phó! Ông đến thật đúng lúc!”
Lý Hoa cau mày, bày ra bộ dạng phẫn uất tột cùng, “Ông xem Lão Nhị bị bọn chúng nện cho ra nông nỗi này này!”
Cục phó Trương nhìn theo hướng tay anh, đập vào mắt là Tỉnh Tường đang ở trần, trên lưng chằng chịt những vết bầm tím bầm xanh, cổ tay quấn băng gạc, trên tay còn cầm cặp kính gãy nát một bên tròng.
Trông thê thảm đến mức không thể thê thảm hơn
Cục phó Trương nghẹn họng, những lời định mắng chửi phía sau đều bị nuốt ngược vào trong. Ông ta bước tới, định giơ tay vỗ vai Tỉnh Tường nhưng nhìn khắp người anh chẳng tìm được chỗ nào lành lặn để đặt tay, cuối cùng đành khua khua vài cái rồi lại chắp tay ra sau lưng.
“Cứ lo nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Sắc mặt cục phó Trương dịu đi đôi chút, “Mau mặc cảnh phục vào, trần trụi thế này ra thể thống gì nữa.”
Tỉnh Tường thở dài một tiếng: “Chẳng phải ban nãy là để chụp ảnh sao?”
Nói xong, anh ta chậm rãi vươn tay vớ lấy cái áo.
Cục phó Trương chợt nhận ra có gì đó sai sai, cau mày hỏi: “Chụp ảnh gì?”
Lý Hoa xoa xoa hai tay: “Lúc nãy điên máu quá, tôi lỡ tay chụp vài kiểu rồi đăng lên Weibo rồi. Ông nhìn xem, mới có nửa tiếng mà lượt chia sẻ, bình luận với thả tim đã vượt qua con số năm trăm rồi, trung đội mình có bao giờ hot hòn họt thế này đâu…”
Cục phó Trương khom người liếc mắt nhìn một cái, lập tức trợn trừng hai mắt: “Làm loạn hết rồi! Xoá ngay cho tôi!”
“Xoá bây giờ ạ?”
Lý Hoa lộ vẻ khó xử, “Cục có quy định rồi, những bài đăng Weibo gây xôn xao dư luận thế này, dù là xoá hay sửa đổi đều phải gọi điện báo cáo bên văn phòng thông tin internet để lưu hồ sơ. Hay là để chúng tôi gọi điện sang bên đó trước nhé?”
“Cậu… các cậu…”
Cục phó Trương tức đến mức hai tay chống nạnh, đứng thở hồng hộc giữa phòng
Một lúc sau, ông ta mới sực tỉnh ngộ: “Có phải các cậu đang hợp mưu câu giờ cho Tưởng Đông Xuyên đúng không?!”
Nói xong, ông ta lập tức quay ngoắt người lao ra ngoài cửa, chạy một mạch tới trước phòng thẩm vấn, nghếch mắt nhìn qua ô cửa kính…
“Cạch.”
Cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài, cục phó Trương ló đầu vào: “Tưởng Đông Xuyên, đem người của cậu ra ngoài, ba phút nữa họp ở văn phòng!”
“Rõ rồi.”
Người đàn ông ngồi im phăng phắc như thể mọc rễ luôn trên ghế.
“Nghe thấy rồi mà còn ngồi ỳ ra đó!”
Cục phó Trương tức tới mức trợn mắt râu tóc dựng ngược
“Chẳng phải vẫn còn ba phút sao?”
Anh đứng dậy sải bước ra cửa, ngay trước mặt cục phó Trương, anh “rầm” một tiếng đóng sầm cửa lại, “Ba phút nữa gặp nhé, Lão Trương.”
Mặc cho sắc mặt ngoài cửa sổ của cục phó Trương có đen như nhọ nồi, hay vẻ mặt Lý Kiến có lộ rõ vẻ hối hận thế nào, Tưởng Đông Xuyên vẫn điềm nhiên như không
“Aảnh sát ơi.”
Lý Kiến thở dài một tiếng đầy uể oải, “Tôi khai hết sạch sành sanh rồi, anh còn muốn nghe cái gì nữa?”
“Đêm ngày 21 tháng 8.”
Tưởng Đông Xuyên nhắc lại một lần nữa
“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi.”
Lý Kiến bất lực kêu lên, “Đêm hôm đó Triệu Nghĩa Long thực sự ở tiệm nét với tôi suốt mà. Hơn tám giờ ba tôi đến tìm, cậu ta vẫn còn ở đó, lúc đi xem thi thể cậu ta cũng đi cùng tôi, làm sao có chuyện cậu ta giết em gái tôi được?”
Uông Tiểu Sơn định mở miệng gặng hỏi tiếp thì cánh cửa sau lưng lại một lần nữa bị đẩy ra.
Vẫn là cục phó Trương với gương mặt hầm hầm sát khí.
“Ra ngoài ngay, lập tức!”
Hai người Uông Tiểu Sơn thu dọn đồ đạc, lầm lũi bám theo sau lưng cục phó Trương quay lại văn phòng
Bọn người Lý Hoa, Tỉnh Tường và Phương Gia Vinh đã ngoan ngoãn ngồi xếp hàng bên chiếc bàn dài, trước mặt mỗi người còn được chu đáo chuẩn bị một ly cà phê nóng
Thế nhưng lúc này, sắc mặt của cục phó Trương trông còn đen hơn cả ly cà phê trước mặt.
“Để tôi báo cáo sơ qua tình hình điều tra hiện tại trước.”
Giọng nói của Tưởng Đông Xuyên vẫn bình thản và trầm ổn
“Nữ sinh Chu Tiểu Yến tử vong vào đêm 14 tháng 6, hiện tại đã xác định là một vụ mưu sát có nhiều người tham gia. Hung thủ gồm ba đối tượng sau: Lý Kiến, nam, mười chín tuổi; Triệu Nghĩa Long, nam, mười sáu tuổi; Tôn Cát, nam, mười lăm tuổi.”
Anh nói, “Trong số đó, hai đối tượng Lý Kiến và Tôn Cát còn liên quan đến hành vi hành sung nhân viên công vụ của trung đội là Tỉnh Tường, dẫn đến nhiều thương tích trên người. Chúng tôi đang xem xét khởi tố gộp luôn tội danh chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích.”
“Chứng cứ đâu?”
Cục phó Trương lạnh lùng chất vấn
“Còn cần chứng cứ gì nữa ạ?”
Uông Tiểu Sơn đảo mắt lườm một cái, “Lão Nhị bị tẩn cho ra nông nỗi này, cả người anh ấy đều là chứng cứ rành rành ra đấy rồi.”
“Tôi đang nói vụ án mạng kia kìa!”
Cục phó Trương đập bàn cái rầm.
“Chứng cứ có đây.”
Lão Đường từ ngoài bước vào, trên tay cầm một chiếc túi đựng vật chứng.
“Cái này là do chúng tôi tìm thấy ở nhà Lưu Thúy Lan vào sáng nay, người phụ nữ đã phát hiện ra thi thể của Chu Tiểu Yến.”
Ông đặt chiếc túi lên bàn, bên trong rõ ràng là một chiếc vòng tay bằng vàng rộng khoảng năm milimét, trên bề mặt có những đường hoa văn chạm khắc chìm tinh xảo.
“Chiếc vòng này vốn là của Chu Tiểu Yến. Lúc phát hiện ra thi thể, Lưu Thúy Lan đã nảy lòng tham nên giấu mang về nhà, sau đó cứ khóa chặt trong tủ không dám đeo ra ngoài.”
Ông chỉ tay vào những đường hoa văn trên chiếc vòng, “Chúng tôi đã tìm thấy các mẩu da thuộc về Lý Kiến bám trong những kẽ chìm này, tin rằng đây là dấu vết để lại do nạn nhân cọ xát vào da của hung thủ trong lúc giãy giụa. Ngoài ra, chúng tôi còn tìm thấy một mẫu DNA khác không thuộc về Lý Kiến hay Tôn Cát Qua đối chiếu với cơ sở dữ liệu của bộ công an, mẫu này có độ trùng khớp lên tới 99,8% với DNA của ông Triệu Chí Siêu, phó trưởng quận đương nhiệm. Vì vậy, chúng tôi có đầy đủ cơ sở để khẳng định mẫu DNA vô danh kia thuộc về con trai ông ta là Triệu Nghĩa Long. Tên này có mặt tại hiện trường vào thời điểm đó và đã tham gia vào quá trình ngược đãi, sát hại Chu Tiểu Yến.”
Cục phó Trương vẫn mang bộ mặt nặng nề như thể ai đào mồ cuốc mả nhà mình
“Tôi nói này lão Trương.”
Tỉnh Tường cau mày, có chút khó hiểu hỏi, “Chỗ này tôi thật sự không thông nhé, ông với ông phó trưởng quận họ Triệu kia đều là cán bộ cấp chính xứ, ông sợ ông ta cái quái gì chứ?”
Tưởng Đông Xuyên đột ngột đứng dậy: “Lão Trương, ra ngoài một lát, tôi có chuyện muốn nói với ông.”
Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, trố mắt nhìn hai người sải bước ra khỏi văn phòng
“Đông Xuyên, cậu..”
Cục phó Trương vừa mở miệng đã bị Tưởng Đông Xuyên gạt phắt đi
“Có phải ban đầu ông đã nhận tiền của ba mẹ Chu Tiểu Yến, rồi “tiện tay giúp một chút” trong quá trình chuyển giao vụ án này đúng không?”

Chương trước đó Chương tiếp theo