Chương 13
Sau đó, ông Vương không nói thêm lời nào nữa.
Dù đội trưởng Lâm cử ai đi uy hiếp, ông Vương chỉ cười híp mắt nhìn cảnh sát, nhất quyết giữ im lặng.
Nghiêm Hà liếc nhìn đồng hồ. Ba giờ chiều.
Kể từ thời điểm nạn nhân thứ năm xuất hiện lần cuối, đã hơn 24 giờ trôi qua. Cảnh sát theo dõi không tìm thấy bóng dáng người nào trong nhà ông Vương.
Đã qua 24 giờ. Từ lúc này trở đi, mỗi giờ trôi qua, độ khó tìm lại nạn nhân sẽ tăng lên theo cấp số nhân, xác suất sống sót cũng giảm mạnh.
Hàn Ly hỏi: “Đã kiểm tra điện thoại của hắn chưa? Một số dòng máy có chức năng ghi lại vị trí đã đi qua, có thể hắn giấu người ở đâu đó. Còn định vị xe thì sao?”
Đội trưởng Lâm lắc đầu: “Tất cả đã bị xóa sạch.”
“Hắn được giáo dục tốt, khả năng phản trinh sát rất mạnh. Hơn nữa, từ thủ pháp gây án của hắn cho thấy, hắn chỉ để chúng ta nhìn thấy những thứ hắn cố tình để lại. Không đơn giản vậy đâu.”
Cố Minh Thâm vừa lật tài liệu năm xưa, vừa tàn nhẫn dập tan hy vọng của họ.
“Vậy thì…”
“Đi nhà hắn xem, làm phân tích hiện trường mô tả tâm lý tội phạm.”
Cố Minh Thâm quay đầu, “Du Hạo Thán ở lại, sẵn sàng tìm tài liệu vụ án cũ bất cứ lúc nào, những người còn lại đi theo tôi.”
Đúng như bản phân tích tâm lý của Cố Minh Thâm, ông Vương sống trong một khu chung cư cũ kỹ, không có ban quản lý, không có bảo vệ, nhưng khá sạch sẽ và gọn gàng.
Trước đó khi cảnh sát dẫn người đi, đã làm cả khu chung cư xôn xao. Dân cư đua nhau lấy điện thoại ra, chỉ trỏ chụp ảnh tòa nhà nơi ông Vương ở, bàn tán xôn xao.
“Đeo vào.”
Cố Minh Thâm từ ghế phụ đưa tới một chiếc khẩu trang, thấy Nghiêm Hà vẫn ngơ ngác, giải thích: “Phòng chụp ảnh.”
Nghiêm Hà ngoan ngoãn nhận lấy đeo vào, giọng nói nghe hơi ồm ồm: “Nhóm trưởng, thậm chí anh còn phân tích được cả hắn sống ở đâu, lợi hại thật đấy.”
Cố Minh Thâm đã đeo khẩu trang, bị cô khen, ánh mắt vẫn bình tĩnh: “Hung thủ chọn nạn nhân, phải tốn rất nhiều thời gian và công sức. Nếu có bảo vệ cố định, hành động của hắn sẽ rất bất tiện. Cộng thêm tuổi tác của hắn nên tôi đoán hắn sẽ sống trong khu chung cư như thế này.”
Khi họ xuống xe, quả nhiên gây nên một cơn xôn xao từ đám đông. Trước đây Cố Minh Thâm từng xuất hiện trên buổi họp báo truyền thông, khi đi ngang qua, Nghiêm Hà mơ hồ nghe thấy có người gọi tên anh.
Loại chung cư kiểu cũ như thế này, những chỗ đậu xe đều được quy hoạch sau, trông rất chật chội. Cách đó không xa, bộ phận pháp chứng đã bao vây một chiếc ô tô màu đen sẫm trong rào chắn, đang chụp hình toàn diện.
Hàn Ly: “Ồ, đúng là màu đen sẫm thật à?”
Cố Minh Thâm: “Xe gia đình chủ yếu dùng đều là màu đen, màu bạc; nếu màu sắc quá đặc biệt, dễ bị người khác nhớ, để lại nhân chứng.”
Nghiêm Hà tiếp tục truy hỏi: “Vậy còn các phần phân tích khác? Nhóm trưởng, xin giải thích.”
Có lẽ ánh mắt cô quá sáng, Cố Minh Thâm im lặng hai giây mới tiếp tục nói: “Còn lại thì mọi người tự suy nghĩ đi, không khó. Còn về chiếc xe này, lần trước hắn đã theo dõi chúng ta, nên rất dễ nhận ra.”
Ngay lập tức, Nghiêm Hà cảm thấy lạnh toát sống lưng.
Hàn Ly ngạc nhiên: “Theo dõi?”
“Lần trước tụ tập ăn uống, tôi đã thấy chiếc xe này. Chỉ là lúc đó không có đủ lý do để giữ hắn lại.”
Mọi người lập tức câm lặng.
Dám theo dõi luôn cả tổ điều tra của họ, thật sự quá đáng sợ.
Ông Vương sống không cao, tầng ba, tầng khá tốt. Nhưng vừa bước vào cửa, Cố Minh Thâm đã nói: “Hắn không thể giấu nạn nhân ở đây, không cần lục soát tìm người nữa. Nơi này có nhiều người qua lại, nạn nhân thứ năm không quen hắn, nếu kêu la sẽ dễ bị nghe thấy, rủi ro quá lớn. Hơn nữa cách âm quá kém, nếu thật sự giam nạn nhân ở đây, chỉ cần dậm chân là hàng xóm dưới tầng đã chạy lên rồi.”
Nói đến câu cuối cùng, Cố Minh Thâm vô tình liếc Nghiêm Hà một cái. Nghiêm Hà vội vàng dời ánh mắt sang chỗ khác.
Làm gì vậy chứ, tại sao giống như chính cô làm sai vậy?
Để Cố Minh Thâm thực hiện phân tích hiện trường, bộ phận pháp chứng chưa tiến hành khám xét. Vừa bước vào phòng khách, Nghiêm Hà đã nói: “Sạch quá nhỉ?”
“Không phải sạch.”
Cố Minh Thâm nói, “Hắn cố ý vậy, đây không phải đời sống thường ngày thật sự của hắn.”
Cố Minh Thâm đi loanh quanh trong nhà, yên lặng, thu hết mọi chi tiết vào mắt.
Hắn vào bếp trước, mở tủ lạnh: “Chỉ còn chút ít thức ăn, bình nước chai nước đều trống rỗng, hắn không chuẩn bị cho cuộc sống sau này.”
Căn hộ này chỉ có hai phòng ngủ một phòng khách, phòng khách dành cho khách phủ đầy bụi. Cố Minh Thâm bước vào phòng ngủ chính tối tăm, Hàn Ly bật đèn, chỉ thấy phòng ngủ ngăn nắp gọn gàng, không có chút đồ linh tinh nào của người trung niên.
Cố Minh Thâm kéo ngăn kéo đầu giường: “Không có dây sạc điện thoại, hắn biết mình sẽ không dùng điện thoại nữa.”
Hàn Ly đẩy cửa ban công, nhìn thấy cây phơi quần áo trống trơn và thùng đồ bẩn: “Thiệt tình, không để lại một bộ quần áo bẩn nào, cũng không phơi đồ.”
“Đó là kết luận đã xác định. Tìm manh mối khác.”
Cố Minh Thâm không quan tâm ban công, trước tiên mở tủ quần áo.
Ông Vương vẫn dùng loại tủ quần áo kiểu cũ mấy chục năm trước, khi mở ra còn phát ra tiếng kẽo kẹt nhẹ. Cố Minh Thâm đeo găng tay, từ bên trong rút ra một chiếc áo khoác nữ kiểu trung niên.
Hắn đưa áo khoác cho Hàn Ly, rồi đi vòng quanh phòng khách, đứng trong phòng khách suy tư.
“Không có ảnh.”
Trong căn nhà này chỉ có dấu vết sinh hoạt của một mình ông Vương, nhưng trong tủ quần áo còn lưu lại đồ của một người khác, xem tuổi tác, hẳn là vợ hắn. Nếu hai người ly hôn, ông Vương sẽ không để lại quần áo. Khả năng duy nhất là vợ hắn đã qua đời.
Hàn Ly gọi điện cho Du Hạo Thán, đầu kia nghe thấy tiếng gõ chuột: “Vợ hắn chết vào nửa năm trước, ung thư.”
Cố Minh Thâm hiểu rõ.
Đây chính là điểm then chốt thúc đẩy hắn thay đổi.
Nhưng vợ mới mất nửa năm, tại sao lại không có bức di ảnh nào cả.
Cố Minh Thâm vừa tự đi từ hỏi, đẩy cửa nhà vệ sinh, lập tức sững lại.
Không có gương? Tự ghét bản thân nghiêm trọng vậy sao?
…Không, không đúng, không chỉ nhà vệ sinh, cả căn nhà kể cả trong tủ quần áo, không có lấy một tấm gương nào.
Nhưng ông Vương rất chú trọng ngoại hình, kể cả hôm nay, khi bị đưa đến phòng hình sự, hắn cũng ăn mặc chỉnh tề, nghiêm túc đến từng chi tiết.
Trong nhà nhất định có một tấm gương, với lại còn được đặt ở nơi khiến hắn cảm thấy an toàn.
Khi Cố Minh Thâm đang suy nghĩ, Nghiêm Hà vẫn đang quan tâm đến chiếc áo khoác nữ. Cô lục tủ quần áo, phát hiện trong tủ chỉ có mỗi một món đồ nữ này.
“Tại sao lại để lại món này, có ý nghĩa gì… Ủa, cái gì đây?”
Nghiêm Hà trực giác cảm thấy chiếc áo có vấn đề, mò mẫm khắp nơi, từ túi ẩn bên trong lấy ra một tờ giấy ố vàng.
“Tuấn Tuấn… chỉ có hai chữ thôi sao?”
Nghiêm Hà hơi thất vọng. Nếu trên giấy là câu hoàn chỉnh, cô có thể phân tích ra điều gì đó.
“Cho tôi xem.”
Cố Minh Thâm im lặng, nói với Du Hạo Thán: “Vụ án cũ có nạn nhân tên Vương Tuấn không?”
“Có…”
Du Hạo Thán nhanh chóng thuật lại chi tiết, Cố Minh Thâm chăm chú nhìn tờ giấy, đột nhiên nhắm mắt.
Nghiêm Hà nhỏ giọng nói với Hàn Ly: “Chúng ta ra ngoài trước đi.”
“Hả?”
“Anh ấy sắp mô phỏng hiện trường rồi…”
Nghiêm Hà đẩy cô ấy ra ngoài, còn tỉ mỉ đóng cửa và tắt đèn. Cố Minh Thâm đứng trong căn phòng tối om, lặng lẽ suy nghĩ.
Nếu ông Vương mang thân phận này, thì có thể giải thích việc hắn nắm rõ chi tiết vụ án cũ.
Một người thân của nạn nhân năm xưa, chuyển hóa thành hung thủ hiện tại.
Cố Minh Thâm khẽ thở dài, quay đầu, nhìn về hướng mép giường.
Khi ông Vương tỉnh dậy vào buổi sáng, hắn sẽ ngồi một lúc ở mép giường. Vì hiện tại, mỗi ngày đối với hắn đều là sự giày vò, nên để đứng dậy đối mặt với một ngày mới, hắn cần dũng khí.
Ông Vương đã quen với cuộc sống trong bóng tối, nên không cần bật đèn. Hắn sẽ đi rửa mặt đánh răng trước, ngay cả lúc này, hắn cũng không muốn nhìn thấy khuôn mặt mình.
Bởi vì, hắn cho rằng bản thân tội lỗi sâu nặng.
Hàn Ly tò mò nhìn Cố Minh Thâm đi lại trong nhà, vừa hỏi Nghiêm Hà: “Chị chưa từng thấy anh ấy mô phỏng hiện trường, nhưng chuyện chị không biết, sao em lại biết?”
Nghiêm Hà ấp úng: “Lần trước, ở hiện trường vụ án thứ ba, anh ấy dạy em…”
Cô còn có thể nói gì nữa, chẳng lẽ nói với Hàn Ly rằng Cố Minh Thâm từng đưa cô vào “Niềm Vui Người Lớn”?
Nghĩ thôi cũng biết cảnh tượng đó không thể giải quyết bằng một tiếng “á đù”.
Hàn Ly kéo dài giọng “ồ” một tiếng đầy ẩn ý: “Nhóm trưởng Cố bỗng dưng nhiệt tình thế này, tôi phải báo cáo với đội trưởng Lâm rồi.”
“…!”
Cố Minh Thâm không để ý hai người họ, anh dựa theo suy nghĩ của mình, mô phỏng lại toàn bộ hoạt động buổi sáng của ông Vương, cuối cùng dừng lại ở cửa.
“Về chưa?”
Trình Thế Hiền hỏi.
“Chưa.”
Cố Minh Thâm nhìn tủ giày, cầm lên một hộp giày mép đã mài mòn rất nhiều, “Hắn ghét bản thân như vậy, chắc chắn sẽ đợi đến giây phút cuối cùng trước khi ra ngoài, ở nơi bắt buộc phải đối mặt, mới soi gương. Chỉ có nơi này, mới chứa đựng thứ mà hắn không dám đối mặt. Hơn nữa nơi này gần cửa ra vào, biểu thị đây là động lực để hắn bước ra khỏi nhà.”
Hắn mở hộp giày, mọi người đều đổ dồn lại xem.
Trong hộp giày đặt một chiếc gương nhựa nhỏ kiểu cũ, loại có thể mua ở chợ. Dưới đó còn đè một cuốn nhật ký và hai tấm ảnh.
Thấy những bức ảnh quen thuộc, tất cả mọi người đều im lặng.
Đây là ảnh của nạn nhân vị thành niên Vương Tuấn trong vụ án cũ, các chuyên gia đều đã xem qua. Mười bảy năm trôi qua, những tấm ảnh này không được ép plastic, đã bắt đầu ngả màu và mờ dần.
“Đây chính là nguồn gốc của căn bệnh trong lòng hắn.”
Cố Minh Thâm nói, vẫn nhíu chặt mày, “Nhưng tại sao hắn lại làm như vậy…”
Nghiêm Hà thở dài: “Nhóm trưởng, anh từng nói với tôi, đối tượng phân tích tâm lý là hung thủ, trong vụ án này chính là ông Vương. Ông Vương biến thành như vậy, thật sự là vừa đáng thương vừa đáng trách, đáng để phân tích, nhưng nhiệm vụ cấp bách nhất của chúng ta, chẳng phải là tìm ra nạn nhân thứ năm sao? Vụ án cũ…”
“Cô nói lại một lần nữa.”
Nghiêm Hà giật mình, tưởng mình nói sai, liền cắn môi không dám lên tiếng.
Cố Minh Thâm quay đầu: “Nói lại một lần nữa.”
Nghiêm Hà chưa từng thấy biểu cảm này của anh, hoang mang lo lắng. Hàn Ly khích lệ cô: “Không sao, em cứ nói đi.”
“Không, không phải là tìm ra nạn nhân thứ năm…”
Biểu cảm Cố Minh Thâm trở nên sâu thẳm.
Anhnói: “Đúng rồi, tôi biết mục đích của hắn rồi.”
Ánh sáng trắng nhợt nhạt trong phòng thẩm vấn làm mờ ranh giới thời gian.
Cảnh sát hỏi cung đã thay đổi vài lượt, ông Vương vẫn không trả lời.
Bây giờ là mấy giờ rồi? Tính toán thời gian, hẳn là đã chết rồi chứ?
Hắn nghĩ thầm.
Sau khi nhóm cảnh sát này ra ngoài, không ai được cử vào nữa. Ông Vương đã lớn tuổi, dù hắn không nói, liên tiếp bị tra hỏi, chỉ riêng âm thanh đã đủ làm hắn đau đầu. Cuối cùng có cơ hội nghỉ ngơi, hắn cúi đầu, gục trên bàn nghỉ ngơi.
“Chúng tôi đã tìm thấy cậu ấy.”
Ông Vương giật mình, ngẩng phắt đầu lên, thấy Cố Minh Thâm biến mất đã lâu không biết từ lúc nào đã quay lại, ngồi đối diện.
“Tìm thấy cậu ấy rồi?”
Ông Vương lặp lại.
Mặt Cố Minh Thâm không có biểu cảm.
Ông Vương trừng mắt nhìn anh, qua rất lâu, mới gục trên bàn cười khúc khích, vừa cười vừa đấm bàn, còng tay va chạm trên bàn phát ra tiếng ma sát làm ê buốt răng. Cố Minh Thâm không lay động, lặng lẽ nhìn hắn phát điên.
“Tìm thấy thì tốt, tốt lắm.”
Ông Vương mỉm cười, “Chắc cũng chết rồi đúng không?”
Chương trước đó Chương tiếp theo