Lặn Biển – Chương 2

Chương 2: Không Hợp Mệnh

“Là cố vấn Tưởng à, mời vào.”
Nghe thấy tiếng gõ cửa, những nếp nhăn còn sót lại của sự tức giận trên khuôn mặt cục trưởng Ngô ngay lập tức tan biến với tốc độ có thể thấy rõ bằng mắt thường, nhanh chóng trở lại vẻ hiền từ như trước, tốc độ nhanh chẳng khác nào màn đổi mặt của kịch Xuyên.
Làn gió sớm thổi qua, cuốn theo mái tóc dài màu nâu hạt dẻ uốn nhẹ ở phần đuôi, vóc dáng cao gầy thanh thoát của cô được bao bọc trong chiếc áo khoác phong cách Anh Quốc màu kaki đầy thanh lịch và quý phái, như một lưỡi dao mỏng lấp lánh ánh sáng lạnh, chỉ cần vừa ra khỏi vỏ là có thể xé tan màn đêm tĩnh mịch.
Từ góc độ của Nhậm Hạo, anh có thể nhìn thấy cằm cô hơi ngẩng lên, để lộ đường nét cổ trơn tru, mảnh mai, kéo dài cho đến khi ẩn mình sau cổ áo đứng của chiếc áo khoác.
Trong một thoáng, Nhậm Hạo bỗng thấy hình bóng ai đó quen thuộc lướt qua trong đầu mình. Hình bóng ấy mờ đến mức giống như một chú cá đang bơi trong biển nông, chỉ cần vẫy đuôi là lập tức nhẹ nhàng lẩn vào dòng chảy thời gian cuồn cuộn, không thể tìm thấy dấu vết nào nữa.
Đôi mắt nâu hổ phách nửa khép lại, bớt đi phần sắc bén, càng thêm dài và quyến rũ: “Chào buổi sáng, cục trưởng Ngô.”
Khi bước vào phòng, ánh mắt Tưởng Đồ vừa khéo lướt qua Nhậm Hạo, khóe môi cô cong lên một nụ cười, “Ồ, các anh đang bàn chuyện quan trọng à? Xem ra tôi đến không đúng lúc rồi.”
Lần đầu gặp nhau đã bị bắt gặp vì đi trễ và bị mắng, hiển nhiên chuyện này không dễ chịu chút nào, nhưng may mắn là Nhậm Hạo vốn là người thoải mái, cũng chẳng bận tâm nhiều.
“À… tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nhậm Hạo, đội trưởng đội hình sự.”
Rất tự nhiên, anh đưa tay về phía cô, lúc đó Nhậm Hạo mới nhận ra rằng từ khi bước vào, vị cố vấn Tưởng này đã chủ động giữ khoảng cách nhất định với anh.
Như thể có một đường ranh giới vô hình đã được vạch ra, rõ ràng và dứt khoát.
“Tưởng Đồ.”
Cô hơi nhướng mày, chỉ nói ngắn gọn tên mình coi như phần giới thiệu, nhưng rõ ràng, cô không có ý định bắt tay anh, “Xin lỗi, nhưng tôi không thích tiếp xúc cơ thể lắm.”
Lời từ chối thật thẳng thừng, khiến tay Nhậm Hạo đang lơ lửng giữa không trung chợt cứng đờ.
Những luồng gió nhẹ thổi ra từ điều hòa trong sự yên tĩnh kỳ lạ dường như cũng ngưng đọng lại, mỗi giây phút như bị kéo dài vô tận trong bầu không khí khó chịu này.
Có lẽ lo lắng rằng sự ngượng ngùng đang âm thầm lan tỏa trong văn phòng sẽ khiến cái nóng tháng bảy đóng băng thành những mảnh băng trên mặt đất, cục trưởng Ngô buộc phải ra mặt đổi chủ đề: “Vừa có báo án từ Thế Giới Đại Dương Hồng Đồ, tôi đã gửi tình tiết cụ thể của vụ án cho đội phó trưởng Vương Dũng rồi. Hôm nay, cậu ấy vốn đã xin nghỉ phép để thăm gia đình một người đồng đội, trùng hợp lại gần với Thế Giới Đại Dương nên giờ chắc cậu ấy cũng đến đó rồi. Đội viên đội hình sự Đổng Diệp cũng đang trên đường đến hiện trường.”
Ông hắng giọng rồi phất tay ra hiệu, “Không còn sớm nữa, Nhậm Hạo, cậu mau dẫn người đi hiện trường đi.”


Thủy cung sứa là khu vực mới nhất của Thế Giới Đại Dương Hồng Đồ, vừa hoàn thành cách đây hai ngày.
Để tạo hiệu ứng rực rỡ, trong khu vực thủy cung sứa chỉ có một vài chiếc đèn nhỏ treo trên những bể cá lớn. Ánh sáng của nước lung linh kết hợp với những tia sáng màu rực rỡ đáng lẽ sẽ tạo nên một cảnh tượng huyền ảo đầy mê hoặc, khiến người ta phải dừng lại chiêm ngưỡng. Tuy nhiên, bóng tối của một vụ án mạng giờ đây như những đám mây mưa dày đặc tụ lại trong cơn gió dữ trước cơn bão, đậm đặc như mực đen bao trùm lên thủy cung sứa, dù cảnh tượng có rực rỡ đến đâu cũng chỉ còn lại chút gì đó nhạt nhẽo, vô vị.
Có lẽ do điều hòa bật hơi lạnh, từ lúc bước vào thủy cung sứa, Đường Minh Hoan đã cảm thấy một luồng hơi lạnh kỳ lạ chạy dọc sống lưng lên đến gáy, cậu không kìm được mà rụt cổ lại: “Chỗ này thật sự đáng sợ. Em nghĩ mấy đoàn phim quay phim ma nên đến đây lấy cảnh, có thể quay ra không khí âm u, chắc chắn sẽ làm khán giả mua vé ầm ầm.”
“Viên Kẹo Nhỏ, cậu chắc chứ?”
Nhậm Hạo vừa nhai một cọng cỏ đuôi chó vừa ngắt bên đường, vừa vỗ vai cậu ta, cười lớn, “Nếu thật sự có đoàn phim đến đây quay, bật đèn trắng xóa và phát tiếng khóc của phụ nữ đầy oán hận, có khi người bị dọa đầu tiên chính là cậu đấy.”
Tôn Tịnh không mấy quan tâm đến mấy phim ma, nên cô là người đầu tiên trong nhóm nhìn thấy đội phó. Cô theo thói quen cắn môi dưới, nhướng mày, ngẩng đầu chào hỏi ngắn gọn: “Đội phó Vương.”
Trang phục của cảnh sát không có yêu cầu nghiêm ngặt, nhưng là một người phụ nữ mạnh mẽ, cô không thích giày cao gót hay váy áo rườm rà nên chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ trắng bên trong với áo khoác nam bên ngoài. Do thường xuyên tập luyện, bắp tay lộ rõ những đường cơ bắp săn chắc dưới lớp áo ngắn tay.
“Mọi người tới rồi.”
Vương Dũng, với khuôn mặt vuông vức nghiêm nghị như thường lệ, vẫn giữ nguyên vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt sắc như dao của anh ta đã dịu lại đôi chút, “Để Đổng Diệp giới thiệu tình hình cho mọi người.”
Sau hơn hai mươi năm làm việc ở thành phố Bình Châu, một thị trấn nhỏ ở phía Đông Nam ven biển, giọng nói của anh ta đã mang đậm chất địa phương.
Là đội phó, Vương Dũng lớn hơn Nhậm Hạo hơn mười tuổi. Những năm tháng phá án đã bào mòn đi nét anh hùng thời trẻ của anh, ngoài những vết sẹo, trên tóc anh cũng đã lấm tấm những sợi bạc. Tuy nhiên, lòng nhiệt huyết của anh vẫn chưa hề nguội lạnh. Với tính cách ghét cái ác như thù và những chiến công lẫy lừng của mình, anh được đồng nghiệp gọi bằng biệt danh “Diêm Vương Mặt Sắt.”
Nếu không phải vì năm xưa quá gấp gáp mà chống lại mệnh lệnh, bắn vào đầu gối tên tội phạm, khiến dư luận xã hội dậy sóng một thời, thì anh đã không bị kỷ luật và giáng chức về đội hình sự, làm đội phó.
Đổng Diệp, người được gọi tới giới thiệu tình hình, có mái tóc ngắn màu vàng nhạt, là một chàng trai con lai Trung-Pháp. Anh thừa hưởng chiếc mũi cao thẳng của ba người Pháp và khuôn mặt lai Á- u hài hòa, được xem là “sát thủ màn ảnh” trong cục cảnh sát.
Thật ra, Đổng Diệp đến hiện trường cũng chưa lâu, chỉ sớm hơn Nhậm Hạo và mọi người một chút. Tuy nhiên, khả năng quan sát của anh ta lại cực kỳ chi tiết, cuốn sổ tay nhỏ mang theo đã gần kín một trang: “Nạn nhân tên là Lâm Nghệ Hoa, nữ, 26 tuổi, là người chăm sóc cá heo ở Thế Giới Đại Dương Hồng Đồ. Tuy nhiên, cô ấy mới đến đây làm chưa lâu, chỉ mới được nửa năm. Vì nạn nhân làm việc ở Thế Giới Đại Dương Hồng Đồ, nên danh tính của nạn nhân đã được xác nhận ngay lập tức.”
Anh nhanh chóng lướt qua ghi chép của mình, chọn ra một số thông tin khách quan để tóm tắt ngắn gọn, đôi mắt xám xanh như biển mờ sương khi hoàng hôn buông xuống, “Đội pháp chứng đã điều tra sơ bộ khu vực xung quanh, nhưng tiếc là không tìm thấy vết máu hay hung khí. Tính đến thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn chưa tìm thấy bất kỳ manh mối nào có giá trị nào.”
“Thế này đi, tôi sẽ đến chỗ pháp y xem có phát hiện gì không.”
Vừa xoa thái dương căng thẳng, Nhậm Hạo bắt đầu phân công nhiệm vụ, “Vương Dũng, phiền anh hoàn tất các thủ tục cần thiết và hỗ trợ đội pháp chứng thu thập các vật chứng. Đổng Diệp, Đường Minh Hoan, mỗi người dẫn vài người đi điều tra về các mối quan hệ xã hội, gia đình và các giao dịch tài chính của nạn nhân. Tôn Tịnh, cô đến phòng giám sát lấy băng ghi hình của Thế Giới Đại Dương này, nhớ lấy hết đó!”


Khi Nhậm Hạo đến gần bể nước nơi phát hiện thi thể, xác của Lâm Nghệ Hoa đã được vớt lên khỏi nước. Cơ thể sưng phồng và trắng bệch vì ngâm nước của cô được phủ dưới tấm vải nhựa đen. Màu đen tượng trưng cho cái chết dày đặc và nặng nề, dường như muốn che lấp toàn bộ cuộc đời tươi sáng của cô ấy.
Nếu như không phải vì vụ án giết người này, cô gái trẻ trung, yêu đời ấy có lẽ đã tiếp tục bước đi với nụ cười trên môi, đón nhận mọi điều tốt đẹp của tuổi thanh xuân. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ có thể bị trói buộc trong hai chữ “nếu như” đầy tàn nhẫn.
Cô là một bông hoa rực rỡ trong gió, nhưng không ngờ lại tàn úa quá sớm.
Một nỗi buồn khó diễn tả dâng lên trong cổ họng, Nhậm Hạo nhổ phăng cọng cỏ đuôi chó trong miệng ra, cúi đầu đi vào dải ngăn cách: “Pháp y Đinh, có phát hiện gì không?”
“Dựa vào độ mặn của nước nuôi sứa là 3.5% và nhiệt độ của bể nước này được duy trì ổn định ở mức 25°C, qua lời của nhân viên tại đây, sơ bộ có thể nhận định thời gian tử vong nằm trong khoảng từ 11 giờ đêm hôm trước đến 2 giờ sáng hôm sau. Sau khi khám nghiệm tử thi kỹ hơn, chúng tôi sẽ có kết quả chi tiết hơn.”
Rõ ràng pháp y Đinh Kỷ Phạn đã thức đêm để làm việc, cho dù ánh sáng trong Thủy Cung Sứa không được tốt, người ta vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy hai quầng thâm to rõ ràng trên khuôn mặt anh ta, “Phần đầu của người chết có nhiều vết thương, tập trung chủ yếu ở sau đầu, dẫn đến tổn thương nghiêm trọng ở hộp sọ. Về đặc điểm của hung khí và vết thương chí mạng, cần phải tiến hành khám nghiệm sâu hơn.”
Vừa kết thúc công việc khám nghiệm tử thi, cơn mệt mỏi bị đè nén bấy lâu nay trỗi dậy mạnh mẽ. Vị pháp y kiêm đại gia ngầm của cục cảnh sát này cúi gằm mặt xuống, đưa cho Nhậm Hạo bản ghi chép khám nghiệm sơ bộ.
Nhậm Hạo nhận lấy cuốn sổ ghi chép, tiện tay lật ra xem: “Có chắc đây là hiện trường đầu tiên không?”
Đinh Kỷ Phạn nổi tiếng trong cục vì thói quen tự thưởng cho dạ dày sau mỗi lần khám nghiệm tử thi. Lúc này, tâm trí anh đang mải miết với những món ngon trong tủ lạnh của văn phòng, nhưng không ngờ lại bị Nhậm Hạo túm lại hỏi chuyện công việc: “Trên cơ thể nạn nhân có dấu vết bị kéo lê và vết trói.”
Đôi mắt lá liễu hoàn hảo của anh ta khẽ nhướng lên, nở một nụ cười khổ với Nhậm Hạo, “Vậy nên rất tiếc phải nói với cậu rằng, với những phát hiện hiện tại, khả năng đây không phải hiện trường đầu tiên là rất cao.”
Đây quả thật không phải tin tốt, không những khiến quá trình phá án trở nên khó khăn hơn, mà còn báo hiệu rằng đội hình sự sẽ phải bước vào hành trình dài đằng đẵng đi tìm hiện trường đầu tiên.
Đón nhận tin xấu, Nhậm Hạo trầm ngâm một lúc. Đột nhiên, anh vỗ trán, nhân lúc trả lại sổ ghi chép cho Đinh Kỷ Phạn thì nói: “À, suýt chút nữa tôi quên mất, mắt gấu trúc của cậu ngày càng nghiêm trọng đấy. Cậu nên tự chụp một bức ảnh tự sướng so sánh với gấu trúc trong sở thú, tôi chắc chắn độ giống nhau là 100%.”
Nhìn thấy tinh thần của Đinh Kỷ Phạn ngày càng tệ, Nhậm Hạo tranh thủ trêu anh ta, “Cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ phải cân nhắc có nên đề xuất cho cậu chế độ đãi ngộ bảo vệ quốc bảo không đấy.”
“Quốc bảo cái gì, tôi thấy là đặc quyền tăng ca thì có! Thi thể mấy ngày trước đưa đến còn đang nằm chờ trên bàn giải phẫu kìa.”
Chỉ cần nghĩ đến cảnh tăng ca tối nay, Đinh Kỷ Phạn đã không kìm được cơn bực bội, suýt nữa muốn vò tung mái tóc xoăn xù của mình thành một cây bông cải xanh mới hái từ vườn lên, “Với lại, đây không phải là quầng thâm, đây là bọng mắt! Bọng mắt đấy!”
“Cậu cứ tự lừa mình dối người đi.”
Nhìn dáng vẻ vò đầu bứt tóc của Đinh Kỷ Phạn giống hệt con sóc chuột, Nhậm Hạo không nhịn được bật cười lớn, “Còn nữa, tôi mới nghe nói gần đây rằng thức khuya sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa, cậu đừng có để đến khi già rồi thì hối hận đấy nhé!”
Đinh Kỷ Phạn vừa tưởng tượng ra gương mặt mình đầy những nếp nhăn sau khi già đi, lập tức thấy rợn cả da đầu: “Thôi, cậu đừng lo cho tôi nữa. Chẳng phải cục vừa mới tuyển một nữ cố vấn du học về sao, lần này ra hiện trường sao cậu không đưa cô ấy theo? Các cậu… đừng nói là không hợp nhau đấy nhé?”
Thật là, đúng lúc lại nói đúng chỗ đau.
“Đừng nhắc nữa, tôi với cô ấy chắc không hợp mệnh rồi, đứng trước mặt cục trưởng mà để tôi bắt tay không với không khí cả buổi.”
Nhắc đến vị cố vấn này, Nhậm Hạo hiếm hoi mà thở dài một hơi, như thể có thể xả hết nỗi bực tức trong lòng, “Cậu không biết đâu, mỗi lần cô ấy nheo mắt nhìn người khác, ánh mắt sắc bén đến nỗi như thể có thể phóng ra hai lưỡi dao vậy.”
Anh vừa nói, ánh mắt vừa vô thức bay ra khỏi khe cửa, bị ngọn gió tháng bảy cuốn lên bầu trời cao.
Thế Giới Đại Dương Hồng Đồ được xây dựng ở ngoại ô để tiết kiệm diện tích. Bầu trời xanh thẳm thiếu đi sự chia cắt của những tòa nhà cao tầng, càng thêm trong vắt và thuần khiết, nhẹ nhàng kéo theo suy nghĩ của Nhậm Hạo trôi về phía biển cả phía đông của thành phố Bình Châu, nơi đó, có lẽ con tàu năm xưa đưa Tưởng Đồ đi xa vẫn còn lênh đênh đâu đó.
Nhìn lâu về bầu trời xanh thăm thẳm ấy, lông mày của anh dần nhíu lại, trong lòng thầm thì: “Dù sao cô ấy cũng là cố vấn do cục mời về, không đưa cô ấy theo ra hiện trường, có thật là đúng không nhỉ?”

Chương trước đó Chương tiếp theo

1 thought on “Lặn Biển – Chương 2”

Để lại một bình luận