Mặt Trời Không Lặn Khi Về Đêm – Chương 29

Chương 29

Khi trời tối, Tạ Huy mở cửa về nhà, vừa bước vào nhà, một cảm giác lạnh lẽo bao trùm căn phòng, đèn trong nhà tắt hết, không có ai, chỉ có tiếng lốp xe cọ xát mặt đường khi xe cộ lưu thông bên ngoài cửa sổ vọng vào.
Ông sờ theo tường tìm công tắc, bật đèn lên rồi nhìn căn nhà lạnh lẽo, không hiểu sao lại thở dài một hơi, mệt mỏi quá, từ giờ trở đi chỉ còn lại một mình ông ta thôi, không có ai để nói chuyện nữa, không chỉ có vậy, ông ta còn nghĩ đến sự nghiệp của mình… Đôi chân bỗng mềm nhũn, ông ta ngồi thụp xuống đất.
Không còn gì cả, ông ngồi trên đất, mở tay nhìn lòng bàn tay, đường chỉ tay rất sâu, xem ra xem tướng số đều là lừa đảo, hồi nhỏ thầy bói nói ông mệnh cứng, còn nói chắc chắn là mệnh tốt.
Thật là tốt… không biết tại sao ông có chút muốn cười, sau đó cả người như thần kinh vùi đầu vào đầu gối cười “khặc khặc”.
Ông nhớ lại lời hôm nay nói với Vưu Diệc, ông nói ông rất tin tưởng con gái mình, ông nói kiên định bao nhiêu? Kiên định đến mức gần như ông đã tin, ha, nhưng thực tế thì sao? Ông chưa từng tin nó, nói chính xác hơn, ông sợ đứa trẻ này.
Từ một cô bé mềm mại, đáng yêu khi mới sinh, nó dần trở nên ngày càng trầm lặng và lạnh lùng. Nhưng điều khiến ông sợ hãi nhất là nó biết rất nhiều chuyện. Nó biết được những điều ẩn giấu sau mối quan hệ vợ chồng méo mó của ba mẹ mình, nó biết rõ ông, người làm cha, đã tệ hại đến mức nào. Thậm chí, khi ông ngoại tình với một giáo viên trong trường, người vợ là Trần Tuệ Na hoàn toàn không quan tâm, nhưng nó thì không. Nó âm thầm đi theo đến khách sạn, giả làm nhân viên phục vụ phòng để lừa họ mở cửa, sau đó dùng dao rạch một nhát lên mặt nữ giáo viên. Khi nữ giáo viên ngã xuống trong tiếng hét chói tai, ông và con gái cách nhau qua cánh cửa khách sạn, ông thấy nó cười, nụ cười rất hạnh phúc, khóe môi gần như rách đến mang tai, thậm chí ánh mắt cũng đầy ắp sự vui vẻ.
“Ông bắt đầu cảm thấy sợ hãi cô con gái này, đặc biệt là vào ngày hôm sau khi cả nhà ngồi ăn cơm. Sau bữa ăn, Trần Tuệ Na vào bếp dọn dẹp bát đĩa, ông nhìn con gái mà cảm thấy lúng túng, tìm cớ muốn rời đi. Ai ngờ, nó đột ngột đặt tay lên tay ông, lúc đó, ông giật mình đến nỗi suýt bật dậy. Nhưng cô con gái chỉ mỉm cười và nói: “Con muốn tiền.”
“Cái gì?”
Thật ra ông nghe không rõ, con gái lại hiểu nhầm thành ông không chịu đưa tiền, sắc mặt lập tức trở nên hung ác, nói: “Ba không chịu đưa tiền thì con sẽ tung hết chuyện của ba ra ngoài.”
“Chuyện của ba?”
Ông bắt đầu sợ hãi, chuyện gì?
Con gái cười càng rạng rỡ hơn, tay trái đưa ra làm động tác đòi tiền, còn tay phải thì lấy từ trong túi ra một xấp ảnh. Lúc đó, ông đã toát mồ hôi đầy đầu, cúi xuống nhìn, hóa ra đó là những bức ảnh ông từng lên giường với những người phụ nữ khác khi còn trẻ. Có những bức ảnh từ lâu đến mức có thể truy ngược lại thời điểm khi con gái còn chưa được sinh ra.
Ông ngoan ngoãn đưa tiền, mặc dù chỉ có vài trăm, nhưng vào khoảnh khắc đó, ông nhận ra mình đã thua, thua một cách hoàn toàn, đến mức không còn chút tôn nghiêm nào. Là một người đàn ông, sống như vậy thì có ý nghĩa gì? Ông không có chính kiến của riêng mình. Sự nghiệp của ông là do Trần Huệ Na cho, mang danh giáo sư nhưng không có chút thực quyền nào, mang danh chồng, danh cha nhưng lại không có chút uy nghiêm nào…
Nhưng cũng có những lúc thú vị, đó là khi có người nịnh bợ ông. Những thực tập sinh ấy, từng người một còn rất trẻ, miệng lưỡi lại ngọt ngào, chỉ cần nói vài câu là tâng bốc ông lên tận mây xanh. Chỉ vào những lúc như thế, ông mới có thể hoàn toàn thoát khỏi cái bóng mà Trần Tuệ Na mang lại và thực sự cảm thấy mình là một người đàn ông.
Không biết ngồi ở cửa bao lâu, đến nỗi con gái đi đến trước mặt ông, ông cũng không phát hiện, khó khăn lắm mới nhận ra vì con gái đã cho aông một cái tát mạnh, đúng, một cái tát, “bốp” một tiếng đưa ông từ thế giới khác về.
Ông ôm mặt, mặt đỏ bừng, cảm giác thái dương đều đau nhức, “Con điên à?!”
Mặt con gái không có chút sợ hãi, mặc bộ đồ ngủ trắng, tóc dài xõa, thậm chí bên tay trái còn ôm một con gấu bông màu tím, khi nhìn lên mặt, da trắng mịn, môi nhỏ, mắt hai mí, nhìn tổng thể cũng không tệ, chỉ là cô bé nhanh chóng đảo mắt, “Tạ Huy hôm nay ông có nói gì không?”
“Ba nói được gì hả!”
Tạ Huy gần như nhảy dựng lên! Một hai người đều như vậy, có chuyện gì cũng đổ lên đầu ông, không có chuyện gì cũng đổ lên đầu ông, hôm nay rõ ràng là cảnh sát đến tìm ông, giờ này lại đến trách tội ông! Rốt cuộc ông nợ ai cơ chứ?
“Ha, ông có thể không nói gì sao?”
Cô khinh thường, “Tôi còn không hiểu ông ư? Hoàn toàn là một thứ rác rưởi, nhát gan lại xấu xa, tôi chỉ tự hỏi sao người chết không phải là ông chứ?”
Đây không phải là lần đầu con gái chửi ông, nhưng như hôm nay thẳng thắn nói ông là rác rưởi là lần đầu, dù trong nhà này, giờ chỉ có hai người họ, ông vẫn cảm thấy như mình đang đứng dưới ánh đèn sân khấu, dưới khán đài có vô số người nghe thấy lời con gái sỉ nhục ông, trong mắt mỗi người đều có sự giễu cợt và khinh bỉ.
“Ba…ba…”
Ngực ông phập phồng, trực giác mách bảo ông nên như trong phim truyền hình mà tát nó một cái thật mạnh, như vậy mới khiến nó sợ, mới khiến nó nhận ra ai mới là trụ cột của gia đình này!
Nhưng cuối cùng ông không làm, cuối cùng chỉ đứng đó, lợi dụng ưu thế chiều cao, trừng mắt nhìn nó, tức giận xông vào phòng, đóng sầm cửa lại.
“Rác rưởi…”
Cô con gái khẽ cười khẩy một tiếng, rồi quay người bước vào phòng mình. Thoạt nhìn, căn phòng ấy hoàn toàn không giống phòng của một người cô gái. Rèm cửa, giường, đồ trang trí, tất cả đều là màu đen. Điều đáng chú ý nhất là, bên cạnh giường có một người đang ngồi, mập mạp, buộc tóc, nghe thấy tiếng cửa mở liền quay đầu lại, hóa ra đó chính là Trần Tuệ Na!
Không, phải là Trần Lâm Na mới đúng. Hai người họ giống hệt nhau, không thể phân biệt được qua vẻ bề ngoài, thậm chí ngay cả độ cong khóe miệng khi cười cũng giống y đúc. Cô con gái đi đến ngồi xuống bên cạnh Trần Lâm Na, hai người lặng lẽ ngồi một lúc, rồi cô đột nhiên rút từ trong bụng con búp bê ra một viên kẹo và đưa cho Trần Lâm Na.
“Ăn không?”
Cô hỏi.
Trần Lâm Na nhìn kẹo, rồi nhìn cô, cuối cùng không nhận, một lúc lâu mới nói: “Cô nghĩ sao? Tạ Ngọc?”
Tên con gái là Tạ Ngọc, vẫn theo họ của Tạ Huy.
Tạ Ngọc cầm kẹo, tay đưa ra cứng đờ, không biết bao lâu mới thu lại, hai người cứ ngồi như vậy, cũng không nói gì.
“Tôi đi đây.”
Trần Lâm Na cầm túi nhỏ để bên giường đứng lên.
Tạ Ngọc lạnh lùng gật đầu.
Vài phút sau, Trần Lâm Na biến mất trong phòng, Tạ Ngọc ngồi thêm một lúc, đứng dậy đi đến bàn máy tính, mở máy tính.
Cô mở trình duyệt, trong khung tìm kiếm gõ hai chữ “Vưu Diệc”.
Lại qua một lúc, cô lấy một cuốn sổ, viết viết vẽ vẽ một lúc, chữ cô rất cẩu thả, chỉ có thể nhìn rõ vài chữ, đại khái là “song sinh” và “Vưu Diệc” còn có “vụ án 331”.
Cô thao tác nhấp nháy chuột, nghĩ đi nghĩ lại, bỏ đi “vụ án 331”.
“Hóa ra tất cả đều là giả…”
Cô lẩm bẩm, sau đó từ từ bật cười.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Để lại một bình luận