Ngày Mặt Trời Không Lặn – Chương 85

Chương 85

“Đi đâu?”
“Đến bảo tàng chứa kho báu.”
Giang Trì hơi chần chừ, không nhìn Hứa Trú, khi đứng dậy ra khỏi cửa, trong mắt lóe lên sự thoải mái.
Trước khi bước qua ngưỡng cửa, Hứa Trú thấy, sợi “dây đàn” quấn trên cổ tay cô ấy lấp lánh dưới ánh đèn, rồi cô giơ tay, “cạch” một tiếng tắt đèn.
Trong phòng lập tức tối đen như mực, ánh nhìn về phía Hứa Trú bị cắt đứt.
Cô ấy dừng lại một chút, rồi cũng bước chân ra ngoài.
Hứa Trú đứng ở hành lang, Giang Trì từ bên ngoài khóa cửa chống trộm lại.
Nơi Giang Trì giam giữ cô khá cao cấp, mỗi tầng chỉ có một căn hộ, hành lang rộng rãi, tường ốp gạch men màu nhạt, trang bị các loại thiết bị báo động, trang trí rất tinh tế.
Hứa Trú và Giang Trì cùng bước vào thang máy, Giang Trì đưa tay ấn nút thang máy xuống tầng trệt.
Xuống đến tầng trệt, ra khỏi cửa chính, bên ngoài đang mưa như trút nước, không khí ẩm lạnh táp vào người khiến người ta không khỏi run rẩy, nhưng Giang Trì và Hứa Trú vẫn đứng thẳng tắp.
Mùa thu đang dần đến, mùa mưa phùn bắt đầu, những đêm như thế này chắc sẽ còn nhiều.
Cảnh quan trong khu rất tốt, tiếng lá cây xào xạc dày đặc, trong không khí còn có mùi đất ẩm ướt.
Đèn hành lang là cảm ứng, Giang Trì rất thành thạo đưa tay chạm vào, khi ánh sáng bật lên, Hứa Trú lập tức ngước nhìn ra mép mái nhà đầy hạt mưa rơi, nhìn đến mê mẩn.
Một luồng gió lạnh thổi qua, Giang Trì hơi nghiêng người, sau đó kỳ lạ hỏi: “Cô và Hứa Dạ đã bao lâu không gặp nhau rồi?”
Hứa Trú trả lời: “Năm năm.”
Giang Trì nhón chân chạm vào màn mưa, nhưng không tiến thêm: “Năm năm không gặp, anh ấy có biết cô đến tìm tôi không?”
Tốc độ nói của Giang Trì rất chậm, từng chữ như một chiếc búa nhỏ, nhẹ nhàng gõ vào lòng Hứa Trú.
Hứa Trú ngây người, sau đó quay đầu nhìn cô ấy, nhìn một lát, trên mặt nở một nụ cười: “Tri kỷ.”
Không ai chú ý đến vấn đề này.
Mọi người thông qua một bức ảnh CT não, biết được quá khứ đổi tên của cô và Giang Viên, thông qua hiểu biết về Hứa Trú, biết được quá khứ của viện mồ côi Hồng Tinh, và thông qua những cảm xúc vô tình bộc lộ, “sâu sắc” hiểu được mối quan hệ tình cảm sâu nặng giữa Hứa Trú và cô.
Thậm chí còn có mối quan hệ “họ là anh em cùng cha khác mẹ” bảo đảm.
Mọi người đều mặc nhiên chấp nhận mối liên hệ giữa cô và Hứa Dạ, ngay cả khi biết rằng cô và Hứa Dạ đã năm năm không gặp, họ cũng không nghi ngờ mối liên hệ giữa họ.
Hơn nữa, ấn tượng ban đầu đã ăn sâu, dựa vào những năm tháng cô sống không rời Hứa Dạ, Tào Manh nói cô là người thân yêu quý nhất của Hứa Dạ. Dương Tuân Quang cũng nghĩ cô là người quan trọng nhất của Hứa Dạ.
Một câu nói muốn lật lại vụ án, lập tức có nhiều người ủng hộ, ngay cả chú Diên cũng dứt khoát nói: “Chú hoàn toàn ủng hộ cháu.”
Có thể đi đến ngày hôm nay, tất cả tiền đề đều là tình cảm của anh em họ chân thành, anh trai muốn bảo vệ em gái hết sức, để em gái sống cuộc sống bình thường, và em gái muốn vì anh trai mà dốc hết lòng, điều tra rõ sự thật năm xưa.
Nhưng năm xưa có thật sự mọi chuyện là như vậu không?
Đây rốt cuộc là oan ức, hay là sự tranh chấp giữa các nhóm lợi ích?
Giang Trì nói với Hứa Trú: “Ẩn nhẫn chờ thời, nhẫn nhịn lâu dài, là một tài năng.”
Hứa Trú cười: “Đi thôi.”
Bên ngoài mưa vẫn chưa ngớt, cũng không có dấu hiệu nhỏ đi, ngược lại càng dữ dội hơn, xen lẫn gió mạnh sấm sét, lá cây trong khu bay tán loạn, từng mảnh bị mưa gió ép xuống đất, cùng nằm trên con đường lát gạch lạnh lẽo.
Nước mưa lạnh thấu xương, đi vào mưa chưa đầy vài giây, toàn thân đã ướt đẫm, quần áo lạnh lẽo dính chặt vào da, ngược lại có thể cảm nhận được chút ấm áp từ dòng nước mưa tiếp tục đổ xuống.
Không biết có phải ảo giác không, Hứa Trú cảm thấy, giày tất ướt đẫm, đi lại nặng nề hơn.
Giang Trì nói, khi Phu Nhân Đỏ nhận nuôi cô ấy, bà đã lớn tuổi, không thích chải chuốt, tóc cũng không thường chăm sóc, trông rất già. Cô ấy phát hiện bức ảnh quá khứ trong hộp mật mã của Phu Nhân Đỏ, người trong ảnh rực rỡ tươi đẹp, khác hẳn hiện tại.
Khoảng cách tâm lý lớn, đã dẫn dắt Giang Trì sai lầm, khiến cho hành động sau này của Phu Nhân Đỏ đối với cô ấy, khiến cô ấy cảm thấy mình không được yêu thương.
Đôi khi, lòng người thật nhỏ hẹp, một không gian nhỏ bé chứa đựng những kỳ vọng và niềm vui mong manh, những tưởng tượng thoáng qua có thể tạo điều kiện cho sự đố kỵ và tưởng tượng bén rễ.
Những ý nghĩ xấu xa phát triển, nảy mầm, đổ bóng lớn, buộc không gian nhỏ bé phải liên tục thu hẹp thiện ý.
Do đó, lòng người sinh ra vô số sự so sánh.
Và Hứa Trú đã lợi dụng sự sai lệch tâm lý của Giang Trì, dẫn dắt cô ấy từng bước đến nơi này.
Phu Nhân Đỏ đã xây dựng “Bảo tàng Trái Tim”, dùng những thông tin hỗn loạn của “Tổ chức Trái Tim” để che giấu vị trí thật sự của nó, nhiều năm qua, không ai biết, ngay cả Hứa Trú cũng chỉ phát hiện được chút ít, không xác định được vị trí chính xác của bảo tàng.
Không ai biết bảo tàng Trái Tim nằm ở đâu, chỉ biết nó chứa những bảo vật vô giá.
Nhưng Giang Trì, cô ấy là con gái yêu duy nhất của Phu Nhân Đỏ.
Dù câu chuyện chỉ là một phần, nhưng Hứa Trú cũng cảm nhận được sự kỳ vọng và tình yêu của mẹ dành cho Giang Trì, nhận ra mùi vị của tình yêu méo mó này, Hứa Trú hiểu — Phu Nhân Đỏ nhất định sẽ cuối cùng, để lại vị trí của “bảo tàng Trái Tim” chứa đầy bí mật cho Giang Trì.
Không nói rõ, chỉ ngầm bảo cho biết.
Khu này nằm xa xôi, yên tĩnh, ẩn trong đám dân cư, ngập tràn hơi thở đời thường.
Một căn hộ một phòng, ngăn cách thành hai, đủ cho mẹ đơn thân và con gái sống, bếp có thể nấu ăn, khi nấu mì trúc, Hứa Trú chú ý đến mẩu giấy ghi chú dán trên máy hút mùi.
Trên đó viết thời gian tan học của con gái.
Phòng nơi Hứa Trú bị giam giữ, trong ngăn kéo thứ ba bên trái của bàn viết, có một tờ giấy cuộn, trên đó viết — xin lỗi, mẹ bận quá, quên mất buổi họp phụ huynh của con.
Không biết ai đã luôn giữ tờ giấy này.
Trong câu chuyện của Giang Trì, Phu Nhân Đỏ là người rất dữ dằn.
Nhưng trong ngôi nhà mà họ từng chung sống, lại có dấu vết của lời xin lỗi của Phu Nhân Đỏ.
Nơi này, ngôi nhà ấm áp này, là nơi cuối cùng trong tâm hồn Phu Nhân Đỏ.
Cả đời bà gặp nhiều khó khăn, tránh mặt con gái ruột, Giang Trì là sự cứu rỗi cuối cùng của bà.
Vì vậy, ngôi nhà này, ngôi nhà không phù hợp với hình ảnh của bà, sẽ không bị ai nghi ngờ.
Ngay cả khi biết đây là nơi ở của Phu Nhân Đỏ, cũng sẽ không nghi ngờ nó chứa bảo vật.
Nếu không phải Giang Trì tự tiết lộ, Hứa Trú có lẽ thật sự không thể tưởng tượng rằng căn nhà này lại chính là nơi bảo tàng Trái Tim tọa lạc.
Trời sấm chớp đùng đùng, tiếng sấm chớp liên tục, tiếng bước chân đạp nước gần như không nghe thấy, Hứa Trú bỗng dừng bước, quay đầu nhìn Giang Trì.
Những tia mưa như dao cắt vào người, mỗi lần dừng lại, đều thấy toàn thân đau nhức.
Nước mưa làm mờ tầm nhìn, đèn đường trong khu rất ít, Giang Trì gần như biến mất trong đêm đen, nhờ ánh sáng chớp nhoáng của sấm sét, Giang Trì mới dừng bước, cô thấy, tay Hứa Trú xoay nhẹ, sợi dây đàn quấn chặt đã tuột xuống, kéo thành một đường thẳng.
Sợi dây trong suốt, lấp lánh ánh sáng trong ánh chớp.

Dưới cùng một bầu trời, Dương Tuân Quang vẫn đang nhìn ra mưa lớn bên ngoài cửa sổ, một lúc sau, anh nói: “Có sơ hở.”
Tống Dư nhìn anh, chờ anh nói tiếp.
Dương Tuân Quang đóng cửa sổ, ngồi lại trên ghế sofa.
“Tôi nhớ, trước đây Hứa Trú từng tìm cô để lật lại vụ án.”
Tào Manh sững sờ.
Quả thật, Hứa Trú từ chỗ chú Diên lấy được “bằng chứng” để lại, nói muốn tìm đủ ba nhân chứng liên quan, nên mới đặc biệt đến quán cà phê của Tào Manh.
Dương Tuân Quang nói: “Nếu theo lời cô, cô ấy theo kế hoạch của Hứa Dạ để dụ ra Hợp Âm Thứ Năm, vậy tại sao lại cố gắng lật lại một vụ án không tồn tại?”
Đúng vậy, hôm đó Hứa Trú đến quán, nói những điều kỳ quặc, Tào Manh không hiểu, chỉ nói không muốn tham gia nữa, rồi im lặng xem xét ý định của Hứa Trú.
Sau đó Hứa Trú lại đi tìm Thẩm Ngạo, cũng như vậy, Thẩm Ngạo cũng không hiểu ý của Hứa Trú, nên cũng đùn đẩy nói những việc này không liên quan đến mình, mình đã rút lui vân vân.
Nếu theo lời giải thích của Tào Manh, Hứa Trú tham gia vào, biết sự thật, thì cô ấy phải biết danh tính của Tào Manh và Thẩm Ngạo, cũng nên biết vụ tham ô là giả, sẽ không đi tìm họ nói “lật lại vụ án.”
Tào Manh cảm thấy tim đập thình thịch.
Dương Tuân Quang nhíu mày, nghĩ không ra: “Tại sao cô ấy hôm đó lại đến quán cà phê tìm cô, điều này không hợp lý.”
Đúng vậy, lật lại vụ án là giả, tất cả đều vì Hợp Âm Thứ Năm, vậy tại sao cô ấy lại đe dọa Tào Manh, để cô làm chứng nhân, không đúng, Tào Manh nhớ lại hôm đó — thay vì nói là đe dọa, chi bằng nói là thử thách.
Hứa Trú đang thử thách cô.
Trong đầu Dương Tuân Quang hiện lên câu nói của Tào Manh — “họ đã năm năm không gặp, tất cả mọi người đều che giấu, hai người thật sự… rất khổ sở.”
Tào Manh còn nói, khi Hứa Trú muốn tham gia kế hoạch này, Hứa Dạ không đồng ý.
Anh làm việc với Hứa Dạ nhiều năm, hiểu rõ con người cậu ta, Hứa Dạ là người rất cứng đầu, cậu ấy đã quyết định điều gì, thường sẽ không thay đổi, Hứa Trú là em gái ruột của cậu ấy, chỉ vì bức ảnh của Phu Nhân Đỏ, cậu ấy sẽ để em gái mình mạo hiểm sao?
Dương Tuân Quang càng nghĩ càng thấy không đúng, anh nhìn Tào Manh, Tào Manh dường như cũng nhận ra, cô nói: “Ý của anh là…”
Dương Tuân Quang nói: “Có vẻ như cô cũng bị lừa.”
Hứa Trú thật sự có trong kế hoạch của Hứa Dạ, nhưng chức năng của cô ấy rất nhỏ, hầu như không đáng kể, và bây giờ cô ấy lại dựa vào danh tính này, bắt đầu hành động riêng.
Cô ấy hiện rất có thể đã thoát khỏi kế hoạch của Hứa Dạ.
Và Tào Manh cũng bị Hứa Trú lợi dụng, Hứa Trú dựa vào danh nghĩa lật lại vụ án để thử cô, thật ra là thông qua phản ứng của cô, để xem Hứa Dạ có biết phần vượt quá của cô hay không.
Dương Tuân Quang bỗng nhớ lại cuộc điện thoại của chú Diên.
Trong điện thoại, chú Diên bảo anh chăm sóc Hứa Trú.
Sau khi Hứa Dạ xảy ra chuyện, anh đã muốn chăm sóc Hứa Trú, nhưng chú Diên luôn không cho cơ hội, và lúc này mới giao Hứa Trú cho anh, vì sao vậy?
Tại sao phải kéo dài thời gian lâu như vậy?
Vừa rồi Tào Manh nói, cuộc điện thoại này là Hứa Dạ yêu cầu chú Diên gọi.
Hứa Dạ muốn anh bảo vệ sự an toàn của Hứa Trú.
Điều đó có nghĩa là… Dương Tuân Quang cắn môi, rất có thể khoảng thời gian dài này, là để Hứa Trú hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Và trong khoảng thời gian này, Hứa Trú đã hoàn thành nhiệm vụ mà Hứa Dạ giao cho cô. Kế hoạch tìm kiếm Hợp Âm Thứ Năm này, không còn cần Hứa Trú nữa, nên mới để cậu ấy đưa Hứa Trú đi.
Tào Manh cảm thấy đầu óc ong ong, cô mở miệng, phát hiện giọng nói cũng đang run: “Hứa Trú, cô ấy rốt cuộc muốn làm gì?”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Để lại một bình luận