Ngày Mặt Trời Không Lặn – Chương 86

Chương 86

Dương Tuân Quang hơi bối rối: “Tôi không biết.”
Tào Manh: “…”
Không đúng. Nếu Hứa Trú chỉ thăm dò thôi thì không sao, nhưng nếu cô ấy còn có mục đích khác thì sao?
Điện thoại bỗng nhiên đổ chuông.
Tiếng chuông vang lên kích thích thần kinh của mọi người, Tào Manh bực bội lục lọi trong túi tìm điện thoại, cô có quá nhiều điện thoại, khi tìm được thì phát hiện là Thẩm Ngạo gọi.
Cô nhấn nút nghe, cố ý chờ giọng nói ổn định rồi mới mở miệng: “Sao vậy?”
Đầu dây bên kia không có ai trả lời.
Tào Manh giật mình, áp tai chặt vào nghe, đồng thời nhìn về phía Dương Tuân Quang.
Dương Tuân Quang nhíu mày, người ngả về phía trước, ngón tay gõ nhẹ lên mặt kính của bàn trà.
Ngay cả Tống Dư cũng nín thở.
Tào Manh hiểu ý, đặt điện thoại xuống, bật loa ngoài.
Đầu dây bên kia có tiếng xào xạc nhỏ, như có gì đó đang cọ xát vào mặt gỗ, xen lẫn tiếng thở dốc, như ẩn như hiện, nghe không rõ.
Với nhiều năm kinh nghiệm, Dương Tuân Quang ngay lập tức phản ứng, đây là cuộc gọi cầu cứu, có thể Thẩm Ngạo đã gặp chuyện.
Anh gần như theo phản xạ nói: “Đi, tìm anh ta.”
Nhưng âm thanh trong điện thoại đột ngột dừng lại.
Tào Manh cúi đầu nhìn màn hình điện thoại im lặng, nhất thời lặng thinh.
Tống Dư bị bầu không khí làm cho căng thẳng, cẩn thận nhìn Dương Tuân Quang: “Tắt rồi… Anh, có phải người đã chết không?”
Tào Manh đứng dậy: “Tôi đi cứu anh ta.”
Tống Dư kéo cô lại: “Chị, bình tĩnh, chúng ta còn chưa nắm rõ tình hình mà.”
“Chưa nắm rõ cái gì?”
Tào Manh đã hiểu ra hết, Hứa Trú tiếp cận cô là để thăm dò nhiệm vụ mà Hứa Dạ giao cho cô, Hứa Trú biết cô phải đưa Giang Trì đi trước khi cảnh sát đến.
Đúng lúc này, cô ấy lại trở thành nghi phạm bị truy nã khắp thành phố, rốt cuộc cô ấy định làm gì với Giang Trì?
Tào Manh nói: “Anh vẫn chưa hiểu sao, Hứa Trú đã điên rồi.”
Giang Trì không phải là người thoát khỏi sự kiểm soát, chính là Hứa Trú mới đúng.
Dương Tuân Quang đã lao ra khỏi phòng.
Anh không có thẻ cảnh sát, bạn bè lại không ở bên, không có phương tiện di chuyển, chỉ có thể đứng trên đường chặn taxi, nhưng trời đang mưa, trên con đường rộng không có xe nào đi qua.
Tào Manh và Tống Dư theo sát phía sau, Tào Manh gọi xe qua ứng dụng trên điện thoại, buổi tối ít tài xế nhận cuốc, đợi một lúc lâu mới có xe đến.
Dương Tuân Quang cố nén sự lo lắng, giả vờ bình tĩnh ngồi vào xe.
Mưa bắt đầu nhỏ, từng giọt mưa thưa thớt đập vào cửa kính, bị gạt nước gạt đi từng đợt, Tống Dư nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn đường và cây cối trở thành ảo ảnh chạy qua, Tào Manh vẫn thúc giục: “Tài xế, có thể đi nhanh hơn không?”
Trời đang mưa, lại muộn thế này, tài xế không kiên nhẫn: “Làm gì mà gấp thế, đi đầu thai à?”
Dương Tuân Quang nhìn Tào Manh, lắc đầu.
Tào Manh nén giận, cũng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh sáng vàng nhạt trôi trên con đường, lúc tắt lúc sáng, giống như vạch chia độ trên một thước kẻ, từng chút một thử thách sự kiên nhẫn của những người trên xe.
Cuối cùng, bốn mươi phút sau, tài xế dừng xe ở điểm đến, nhưng dừng không đúng chỗ, ngay dưới cửa xe có một rãnh nước nhỏ, đầy nước bẩn.
Tào Manh vừa xuống xe đã dẫm ngay phải, nhưng cô cũng không quan tâm, lập tức chạy vào khu dân cư.
Bùn bắn lên sau chân, hôm nay coi như bỏ cái quần này.
Cô thề trong lòng, nhất định phải đánh giá kém tài xế này.
Dương Tuân Quang bất ngờ kéo Tống Dư cũng định chạy lại: “Cậu theo cô ấy.”
Sau đó anh chạy về hướng khác.
Mặc dù Tống Dư không hiểu, nhưng sau nhiều năm hợp tác, cậu biết mình phải yểm trợ cho Dương Tuân Quang, nên lập tức đuổi theo Tào Manh.
Mưa ngày càng nhỏ, khắp nơi đều tối tăm, nhưng mặt đất sau mưa lại sáng lấp lánh, có một cảm giác không nói thành lời.
Dương Tuân Quang vẫn ở trong khu dân cư, anh ta đi vòng qua tòa nhà mà Thẩm Ngạo ở, theo con đường trong khu dân cư, dần dần đi sâu vào bên trong.
Để tiết kiệm thời gian, anh chạy bộ.
Chưa chạy được bao xa, anh phát hiện có người đứng dưới gốc cây.
Người đó như một bóng ma.
Tóc dài xõa vai, mặc quần áo đen, hai tay đút túi, lúc này nhìn lên một cách thong thả, lộ ra đôi mắt hạnh đẹp đẽ nhìn chằm chằm vào anh.
Bước chân Dương Tuân Quang chậm lại, cuối cùng dừng lại trước mặt cô.
Đã nhiều ngày không gặp, trên người cô ấy tỏa ra một cảm giác xa lạ, nhưng ngay tại khoảnh khắc nghe thấy tiếng thở của cô, mọi cảm xúc đều bị phá vỡ, Dương Tuân Quang nhấc tay lên, bàn tay run nhẹ, anh muốn vỗ vào vai của Hứa Trú.
Nhưng rốt cuộc không giơ lên, cuối cùng buông xuống bên người.
Anh bình tĩnh lại, nói: “Cô… thật sự ở đây.”
Hứa Trú nói: “Ừm, thời gian quá ngắn, còn chưa kịp chạy.”
Dương Tuân Quang hỏi: “Cô biết tôi sẽ đến tìm cô?”
Hứa Trú nói: “Không biết.”
“Vậy sao cô đứng đây?”
Hứa Trú ngẩng đầu: “Ngắm trăng.”
Dương Tuân Quang nhìn lên mặt trăng bị mây che phủ, hỏi cô chuyện chính: “Tiếp theo đi đâu?”
Hứa Trú nói: “Thung lũng Thang Hà.”
Dương Tuân Quang không hiểu.
Hứa Trú giải thích: “Trong vụ án buôn lậu trang sức, số trang sức bị mất đã được giấu ở thung lũng Thang Hà, tôi phải đi lấy lại chúng.”
“Tôi sẽ đi cùng cô…”
“Giang Trì đang ở nhà Thẩm Ngạo, anh đưa cô ấy về để kết án trước.”
Hứa Trú nói: “Đợi phục hồi thân phận rồi giúp tôi, bây giờ… sao anh giúp được.”
Dương Tuân Quang dừng lại, nói: “Được, tôi sẽ nhanh chóng làm.”
Thấy Hứa Trú chưa có ý định rời đi, anh lại hỏi: “Cuộc gọi cho Tào Manh là cô gọi?”
“Ừm.”
Dương Tuân Quang cười: “Cô thật sự thích báo cảnh sát.”
Từ lúc điện thoại của Tào Manh đổ chuông, Dương Tuân Quang đã có dự cảm lạ, Hứa Trú lại báo cảnh sát để gợi ý, quả nhiên mọi thứ chỉ hướng về nhà Thẩm Ngạo.
Dương Tuân Quang hiểu ra, Hứa Trú thăm dò Tào Manh, biết cô ấy đang tìm Giang Trì, nên tìm trước một bước.
Chắc chắn Giang Trì đang nắm giữ thông tin quan trọng, cô ấy biết trước Hứa Dạ một bước.
Dường như Hứa Trú nhìn thấu anh, giải thích: “Tôi không có ý đồ gì khác, tìm được cô ấy, cũng có thể xóa tan nghi ngờ của tôi.”
Dương Tuân Quang không truy hỏi thêm, Hứa Trú có thân phận gần như song sinh với Giang Trì, cùng mẹ, cùng anh trai, trong tay còn có dây đàn. Thậm chí cô còn lãnh đạo một tổ chức giống với tổ chức Trái Tim.
Lúc này đưa Giang Trì ra kết án, mục đích là gì?
Dương Tuân Quang không nói ra, anh nhìn cô chăm chú, sau đó thở dài: “Chú ý an toàn.”
Hứa Trú nhìn theo bóng lưng anh rời đi, anh thường đi thẳng lưng, lúc này lại hơi còng, đầu cúi thấp, trông rất cô đơn.
Hứa Trú lấy tay ra khỏi túi.
Cổ tay trắng nõn đầy vết cắt, quần áo dính đầy máu đã khô, vì mặc đồ đen nên gần như không nhìn thấy.
Dây đàn của cô đã đứt thành nhiều đoạn.
Cô thật sự không đánh lại được Giang Trì, nếu không phải Thẩm Ngạo đến can ngăn, cô cũng không thể đứng đây toàn vẹn, càng không thể nói chuyện với Dương Tuân Quang.
Cô ngẩng lên nhìn bầu trời, mưa đã tạnh, mặt trăng bị khuyết một góc, thiếu một bên.
Tính toán thời gian, còn một tháng nữa là đến trung thu.
Vậy không lâu nữa, trời sẽ nhả mặt trăng ra, để nó trở nên tròn trịa.
Nếu lúc đó có thể đoàn tụ với Hứa Dạ, thì tốt biết bao.
Hứa Trú thong thả bước ra khỏi khu dân cư.
Trước cổng khu, có người đang đợi cô.


Tào Manh lên lầu, phát hiện cửa chỉ khép hờ, không khóa.
Tống Dư chắn trước mặt cô: “Chị, để em vào trước, chị ở phía sau.”
Tào Manh hơi ngạc nhiên, muốn gọi cậu lại, nhưng Tống Dư đã vào trong.
Phòng khách, có một cô gái xinh đẹp đang nằm trên đất, hai tay bị trói ngược ra sau, bị dây thừng trói lại, dường như cô đang ngủ, không động đậy.
Thẩm Ngạo cũng bị trói, nhưng trói sơ sài, miệng còn bị nhét đồ, kêu ú ớ khiến người khác khó chịu.
Tào Manh đến sau kéo tấm vải nhét trong miệng anh ta ra: “Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Con điên đó…”
Thẩm Ngạo hít thở vài hơi, “Nói là giao Giang Trì cho cô.”
Tào Manh nghe mà mơ màng: “Hả?”


Thẩm Ngạo kinh hãi, anh vừa nhìn thấy sợi dây dài, trong suốt, dính máu, nhớ lại lần trước Giang Trì đến tìm anh, cũng là sợi dây lành lạnh áp vào cổ anh.
Lúc đó Giang Trì đứng cạnh, cười khúc khích.
Nỗi kinh hoàng của cái chết ngay lập tức tràn vào từng dây thần kinh, mỗi lần nhớ lại, đều có thể cảm nhận được.
Và bây giờ, anh lại nhìn thấy, có đến tận hai sợi dây như vậy.
Anh ngồi ngơ ngác trên ghế sofa, Tào Manh hiếm khi không giục anh, ngược lại vào bếp, tìm một cái nồi sứ, rồi đun nước nóng, mang cho anh ấy một chén.
Thẩm Ngạo giơ tay nhận lấy, nói lời cảm ơn.
Không biết Dương Tuân Quang đã vào trong từ khi nào, Tống Dư thấy anh, lén thở phào, đồng thời thì thầm: “Anh, anh đi đâu vậy?”
Dương Tuân Quang không trả lời.
Cùng ở một phòng với Thẩm Ngạo, cánh tay Giang Trì có dấu kim tiêm, cô ấy bị tiêm thuốc mê, lúc này mắt nhắm nghiền, không có sức tấn công.
Thẩm Ngạo uống xong chén nước, đặt xuống bàn, đột nhiên nói về chuyện cũ: “Tào Manh, cô còn nhớ viên ngọc mắt cây gì đó không?”
Tào Manh liếc anh ta một cái: “Làm sao có thể quên được.”
Đó là manh mối mấu chốt khiến Hứa Dạ bị buộc tội tham ô.
Khi đó, trang sức vừa bị tịch thu, chưa kịp báo cảnh sát, Thẩm Ngạo phản bội, lén giấu viên ngọc.
Người tình của anh ta, Lý Hồng Mai, còn đến cục cảnh sát chỉ điểm Hứa Dạ tham ô, trở thành nhân chứng cho vụ án oan này.
Thật là châm biếm.
Tào Manh bất ngờ cảm thấy tức giận, cô muốn mắng Thẩm Ngạo vài câu, nhưng dáng vẻ của Thẩm Ngạo rõ ràng vẫn còn điều muốn nói.
Vì vậy cô nhịn xuống.
Thẩm Ngạo nói: “Viên ngọc này…mọi người đều nghĩ tôi đã bán nó. Tôi cũng lấy lý do này. Nhưng thật ra không phải vậy.”
Giữ bí mật trong nhiều năm, giờ sự thật đã đến cửa miệng, nhưng Thẩm Ngạo lại không biết phải nói từ đâu. Làm sao để nói đây? Bắt đầu từ đâu?
Thẩm Ngạo đã quen im lặng, quen bị mọi người chỉ trích, đột nhiên phải biện minh cho mình, anh ta không biết nói gì.
Dừng lại một lúc lâu, Tào Manh bắt đầu mất kiên nhẫn: “Anh nói đi. Tại sao không phải?”
Dương Tuân Quang hỏi: “Là Hứa Dạ bảo anh bán sao?”
Thẩm Ngạo đột ngột nhìn Dương Tuân Quang, nuốt nước bọt, ngập ngừng “Ừm” một tiếng: “Là anh ấy.”
“Anh ấy bảo tôi bán viên ngọc, không phải vì tiền, mà là để viên ngọc lưu thông trên thị trường, thu hút sự chú ý của những người đó.”
Thẩm Ngạo nói: “Số hàng đó, số trang sức bị mất, thật ra đều được giấu ở một nơi.”
“Nghe nói, là một nơi gọi là bảo tàng.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Để lại một bình luận