Ngày Mặt Trời Không Lặn – Chương 87

Chương 87

“Đúng vậy, chính là gọi như vậy.”
Thẩm Ngạo lặp lại, “Bảo tàng. Tôi không hiểu những người văn hóa này, đặt tên gì mà…”
“Bảo tàng, cứ gọi là bảo tàng. Bên trong đó giấu những món trang sức bị tịch thu, còn liên quan đến cái gọi là… Đúng rồi, Nốt Nhạc Thứ Năm. Tôi chỉ biết đến vậy thôi.”
Thẩm Ngạo hồi tưởng: “Năm đó, tất cả trang sức đều đã bị tịch thu, mọi chuyện tưởng như đã kết thúc, tôi nghĩ anh ấy sẽ trở về, tôi cũng định sống cuộc đời bình yên. Ai ngờ, cảnh sát Hứa đột nhiên bảo tôi bán viên ngọc Thụ Nhãn Đằng Châu, còn dặn tôi càng làm lớn chuyện lên càng tốt.”
“Anh ấy muốn tìm một số người, đó là mồi câu. Tôi cũng không hiểu được, cũng không dám hỏi nhiều. Dù sao anh ấy là ân nhân của tôi, bảo tôi làm gì thì tôi làm cái đó.”
Đó là một ngày mưa.
Mùa hè, thường mưa nhiều.
Nhà không có điều hòa, trong phòng nóng bức như cái lò hấp, anh có một chiếc quạt nhỏ, bật nút mạnh nhất, tiếng kêu ù ù khó chịu, gió thổi ra toàn là hơi nóng, cơ bản chỉ là an ủi tâm lý.
Thẩm Ngạo cầm một chiếc quạt nan to ngồi trên chiếu trúc, liên tục quạt cho mình, quạt nan đã cũ, mép vải bị rách, lộ ra vài cái nan tre nhọn hoắt, quạt mạnh thì mấy cái nan nhọn cào vào da.
Không rách da, nhưng để lại vết đỏ.
Anh kêu “shhh”, cúi đầu nhìn.
Lý Hồng Mai vừa cắt xong một đĩa dưa hấu mang đến, thấy vậy, cũng lại gần xem tay anh: “Sao thế này?”
Anh ta vội nói: “Không sao, không sao.”
Tiện tay cầm một miếng dưa hấu, cắn một miếng, nước dưa mát lạnh tràn ngập trong miệng, Thẩm Ngạo mãn nguyện nheo mắt.
Lý Hồng Mai đẩy đĩa dưa hấu về phía anh ta, vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi.
Thẩm Ngạo liếc nhìn cô: “Sao thế?”
Lý Hồng Mai thận trọng hỏi: “Anh nói xem…rốt cuộc cảnh sát Hứa muốn làm gì? Viên ngọc đó đáng giá không ít tiền đúng không?”
Sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện này, Thẩm Ngạo ăn xong miếng dưa hấu, miệng vẫn phồng lên, nói chuyện không rõ ràng: “Đúng vậy, đáng giá lắm, có một ông chủ đã ra giá này rồi.”
Anh giơ bốn ngón tay về phía Lý Hồng Mai.
Lý Hồng Mai mở to mắt: “Bốn mươi vạn?”
Thẩm Ngạo lắc đầu: “Đâu phải, đó là những ông chủ lớn, họ giàu có, nếu bốn mươi vạn họ đã chẳng thèm nhìn đến.”
“Bốn trăm vạn?”
“Bốn ngàn vạn!”
Lý Hồng Mai hít một hơi lạnh: “Nhiều tiền vậy… sao cảnh sát Hứa lại nghĩ đến việc bán thứ này, không lẽ anh ta định…?”
Lý Hồng Mai ghé sát vào Thẩm Ngạo nói khẽ: “Không lẽ anh ta định tham ô…?”
Thẩm Ngạo giải thích với Dương Tuân Quang và Tào Manh: “Hồng Mai cũng như tôi, từ nhỏ đã nghèo khó, chưa từng thấy mấy chuyện lớn, luôn nghĩ người khác cũng tham tiền, lúc đó tôi mắng cô ấy, nói sao cảnh sát Hứa có thể là loại người đó, bảo sau này cô ấy đừng nói như vậy nữa. Tôi nghĩ cô ấy đã nghe hiểu rồi.”
Lúc đó Thẩm Ngạo thật sự không nghĩ gì nhiều, cũng không để ý đến ánh mắt của Lý Hồng Mai, ánh mắt ấy chứa đầy những ý nghĩ nhỏ nhen.
Thẩm Ngạo nói: “Cuối cùng, viên ngọc được đấu giá rất cao, ông chủ ra giá nhờ người hỏi tôi, giao dịch thế nào, khi nào thì giao dịch, lúc đó tôi rất hoảng, đồ không ở trong tay tôi, tôi chỉ là người ra mặt.”
“Tôi lập tức liên lạc với cảnh sát Hứa, kể cho anh ta nghe, anh ta bảo tôi không can thiệp vào việc này nữa, đưa thông tin của ông chủ đó cho anh ta, mọi việc sau này anh ta sẽ xử lý.”
“Tôi không biết người đó có phải là người anh ta tìm không, cảnh sát luôn bí ẩn, công việc nguy hiểm, tôi hiểu, nên không hỏi nhiều. Cảnh sát Hứa, hiểu tôi lớn tuổi, nhiều việc cũng không cho tôi tham gia.”
Thẩm Ngạo đổi tư thế ngồi, dùng tay xoa mặt: “Trước khi xảy ra chuyện, cậu ấy đặc biệt đến tìm tôi, lúc đó tôi có linh cảm, đó là lần cuối cùng cậu ấy đến tìm tôi, không phải nghĩ cậu ấy sẽ gặp chuyện, chỉ là nghĩ mọi chuyện đã xong, cậu ấy trở về, chúng tôi là người của hai thế giới khác nhau, sau này chắc sẽ không gặp nhau nữa.”
“Tôi bảo Hồng Mai làm mấy món ăn ngon, còn đặc biệt mua rượu ngon, muốn ăn một bữa cơm đàng hoàng với cậu ấy, dù sao nhiều năm như vậy, chúng tôi chưa bao giờ ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.”
“Kết quả hôm đó, cậu ấy đưa cho tôi mười vạn, gói trong túi giấy da tạo thành một xấp nhỏ, đặt lên bàn, tôi nhìn mà ngớ người, cậu ấy bảo tôi và Hồng Mai làm ăn nhỏ.”
“Làm sao tôi có thể nhận, nhưng cậu ấy nói, mọi chuyện sắp kết thúc rồi, cậu ấy sẽ không đến làm phiền chúng tôi nữa. Số tiền này coi như là lời tạm biệt. Lúc đó tôi rất buồn, nên đã nhận.”
“Mấy năm nay, tôi và Hồng Mai cũng tiết kiệm được không ít tiền, thêm mười vạn đó, nghĩ rằng sẽ thuê một cửa hàng làm ăn buôn bán nhỏ, dù sao tôi cũng không có khả năng làm chuyện lớn, đó cũng coi như là một lối đi mới.”
Thẩm Ngạo đầy hy vọng về tương lai, không bao giờ ngờ rằng sau đó lại xảy ra chuyện như vậy.
Thẩm Ngạo thở dài nặng nề, úp mặt vào lòng bàn tay.
Ông không ngờ, Lý Hồng Mai đã lén lút đến cục thành phố tố cáo cảnh sát Hứa tham ô.
Lúc đó Thẩm Ngạo giận dữ, chỉ vào Lý Hồng Mai mắng: “Cô đi nói bậy gì vậy! Đầu óc cô có vấn đề đúng không?”
Đôi mắt của Lý Hồng Mai khóc sưng lên, ngồi co ro trên mép giường nói run rẩy: “Anh đừng mắng em, em…lúc đó, nhiều người như vậy, em… em thật sự sợ.”
Thẩm Ngạo quát cô: “Sợ? Những người đó có thể ăn thịt cô sao? Cảnh sát Hứa đưa cho chúng ta mười vạn, cô lại nói cậu ấy như vậy? Cô có lương tâm không!”
Lý Hồng Mai liên tục lau nước mắt, giấy trong tay vò thành một khối.
Thẩm Ngạo dùng tay xoa mặt, miệng nói với Dương Tuân Quang và Tào Manh: “Xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Tôi và Hồng Mai xin lỗi mọi người.”
Có lúc, thậm chí Thẩm Ngạo nghĩ, Lý Hồng Mai rơi vào kết cục ngày hôm nay, có phải là đáng tội hay không. Giang Trì có phải cố ý không.
Thẩm Ngạo nói: “Tôi cũng không phải giải thích cho cô ấy, Hồng Mai đã không còn nữa, cũng là chết trong tay Giang Trì, những gì cô ấy nợ cảnh sát Hứa, coi như đã trả rồi.”
Tào Manh cười khẩy: “Trả rồi? Anh nói nghe hay thật.”
Thẩm Ngạo mấp máy môi, không nói thêm gì nữa.
Dương Tuân Quang nhìn Thẩm Ngạo cúi nửa người, trên lưng cong lên của ông ta có một chiếc xương sống nhô cao rõ ràng, quả thật, Nê Gia đã già rồi.
Ông quay đi, trong lòng ông hiểu rõ, lúc này Hứa Trú đưa Giang Trì ra kết án, là muốn thay mận đổi đào. Có nhiều khả năng, vị trí của bảo tàng liên quan đến Giang Trì.
Liên quan thế nào?
Như Nê Gia nói, trong bảo tàng giấu những trang sức bị tịch thu, vậy Hứa Dạ hẳn biết vị trí của bảo tàng, nhưng tại sao lại để Tào Manh đi tìm Giang Trì mất tích?
Và bây giờ Hứa Trú muốn thay thế Giang Trì, tự mình mạo hiểm.
Trong đầu Dương Tuân Quang lóe lên một ý tưởng, Nê Gia nói, Hứa Dạ bảo ông ta bán viên ngọc Thụ Nhãn Đằng Châu, làm càng lớn chuyện càng tốt, cậu ấy muốn tìm một số người.
Vậy nên, bảo tàng Hứa Dạ muốn tìm, không phải là bảo tàng giấu những trang sức bị tịch thu, mà là một bảo tàng khác, chứa những vật liên quan đến Nốt Nhạc Thứ Năm.
Bảo tàng này liên quan đến Giang Trì.
Tuổi Giang Trì khá nhỏ, vài năm trước thì không thể liên quan đến Nốt Nhạc Thứ Năm, Giang Trì là con gái nuôi của Phu Nhân Đỏ, là người duy nhất gần gũi với Phu Nhân Đỏ trong những năm này.
Vậy nên, bảo tàng này thuộc về Phu Nhân Đỏ, là nơi quan trọng khi bà giao dịch với Nốt Nhạc Thứ Năm.
Hứa Dạ thâm nhập vào tổ chức Trái Tim nhiều năm, hẳn là trong quá trình cải cách tổ chức, cậu ấy phát hiện ra nơi gọi là “bảo tàng”.
Điều tra tiếp thì phát hiện bảo tàng này liên quan đến Nốt Nhạc Thứ Năm.
Hoặc là, cậu ấy phát hiện ra nơi này, chứa đựng chứng cứ tội ác của Nốt Nhạc Thứ Năm.
Tóm lại, sắp thành lại bại, nằm trong bảo tàng này.
Hứa Dạ tính toán không bỏ sót, lập mưu nhiều năm, nhưng không ngờ nửa đường lại xuất hiện một Hứa Trú.
Người đó lại là em gái ruột của cậu ấy, là người cậu ấy muốn bảo vệ bằng mọi giá. Dương Tuân Quang cảm thấy luống cuống, bước đến bên cửa sổ, mở cửa đón gió.
Hứa Trú nhận ra Lý Hồng Mai trong quán giò heo, không phải muốn lật lại vụ án, cô có hiểu lầm, vốn định muốn thông qua lời của Lý Hồng Mai để biết vị trí của bảo tàng. Phát hiện vô ích nên lập tức đi thử thăm dò Tào Manh và Nê Gia.
Hứa Trú có khả năng quan sát siêu phàm, cô nhanh chóng phát hiện ra Hứa Dạ đang tìm Giang Trì.
Vậy nên cô lợi dụng mọi sự trùng hợp, cuối cùng đã tạo mối liên hệ với Giang Trì.
Sau đó, lại nhanh chóng biết được từ miệng Giang Trì về vị trí của “bảo tàng”.
Quá lợi hại.
Trí tuệ như vậy, mưu kế như vậy, Hứa Dạ hoàn toàn không phải là đối thủ của cô.
Dương Tuân Quang nhớ lại tấm hình CT não dưới ngăn kéo sâu nhất trong văn phòng anh, đó là hình não của Hứa Trú, anh nhớ những đánh giá của các chuyên gia về bộ não này.
Rốt cuộc Hứa Trú muốn làm gì?
Dương Tuân Quang nhìn bóng tối dưới lầu, trong bóng tối, cây cổ thụ đang rơi lá, phát ra tiếng lách tách.
Anh giật mình, vừa nãy dưới lầu Hứa Trú đã nói gì với anh?
Thung lũng Thang Hà.
Cô muốn đến thung lũng Thang Hà.
Đúng rồi.
Quay lại, thấy Tào Manh đang lườm Thẩm Ngạo, Thẩm Ngạo cúi đầu, như một đứa trẻ mắc lỗi. Tào Manh nhìn ông ta, môi mím chặt, có lẽ những lời chửi rủa sắp sửa không nhịn được nữa.
Dương Tuân Quang nói với Tào Manh: “Đến bước này, Hứa Dạ phải lộ diện rồi.”
Tào Manh thở dài: “Nói lộ diện là lộ diện sao? Anh nghĩ anh ấy là tài xế taxi à, gọi một cái là đến ngay.”
Thấy Dương Tuân Quang im lặng nhìn cô, cô nuốt xuống cơn tức, nói tử tế: “Tôi không liên lạc được với anh ấy, thường ngày đều là anh ấy liên lạc với tôi, năm nay, hầu như anh ấy không xuất hiện. Chỉ có việc của Giang Trì là anh ấy nhờ tôi một lần nữa.”
Dừng lại, cô đột nhiên nhìn Dương Tuân Quang, “Đúng rồi, tôi tìm thấy Giang Trì rồi mà.”
Lúc này, Giang Trì nằm trên giường ngủ say, mí mắt trái khẽ giật hai cái không dễ nhận ra.
Tào Manh đứng dậy, chỉ vào Thẩm Ngạo ra lệnh: “Anh, không phải anh có bản lĩnh lắm sao, lan truyền tin tức này ra ngoài, nói Tào Manh đã tìm thấy Giang Trì.”
Chỉ cần tin tức này được lan truyền, tổ chức Trái Tim sẽ lập tức thu thập, rồi báo cáo lên Hứa Dạ.
Cô quay đầu nói với Dương Tuân Quang: “Đi, mang theo cô gái đó, đến cửa hàng của tôi.”
Rồi nhìn sắc mặt Dương Tuân Quang, bổ sung thêm: “Cô gái đó còn giá trị, anh đừng vội kết án, hãy để con nhóc Hứa Trú mang tội thêm mấy ngày đi, dằn vặt cô ấy, kẻo lại chạy đến chỗ chúng ta đùa nghịch nữa.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Để lại một bình luận