Thuần Phục Chồng Trẻ – Chương 50

Chương 50

Ngay cả tiền mua nhẫn cho Giang Đường, anh cũng phải về ngửa tay xin ông nội.
Tiểu thiếu gia họ Phong nhà anh, thái tử nhà họ Phong, đích tôn độc nhất nhà họ Phong, người thừa kế tương lai của nhà họ Phong…
Mấy cái danh xưng này, nghe thì kêu thật đấy, hào nhoáng rực rỡ thật đấy.
Nhưng bên trong, là một mớ đổ nát.
Đến hai ba trăm triệu cũng chẳng móc ra nổi!
Anh đúng là vị thái tử gia nghèo kiết xác nhất, mấy vị thái tử khác trên web tiểu thuyết Phiên Gia hở ra là ném nghìn tỷ, vạn tỷ.
Chỉ mỗi anh là nghèo nhất, mang tiếng là thái tử nhà họ Phong, thế mà hai ba trăm triệu cũng chẳng lôi ra nổi.
Anh đúng là làm mất hết mặt mũi của các vị thái tử.
Anh lại chẳng muốn vì chuyện cỏn con này mà ngửa tay xin tiền ông nội.
Xem ra chỉ đành tự mình kiếm tiền thôi.
Trước đây anh chẳng có mấy khao khát với việc kiếm tiền.
Anh là thái tử nhà họ Phong, tương lai tất cả mọi thứ của nhà họ Phong đều thuộc về anh, bình thường ông nội lại cho anh tiền tiêu vặt.
Anh thực sự không có hứng thú với tiền bạc. Trước đây có dạo muốn mua xe, cũng từng tập tành đầu tư, kết quả là lỗ sấp mặt, thế là anh triệt để dập tắt luôn cái ý nghĩ tự mình kiếm tiền.
Dùng lời của ông nội mà nói, tiền của nhà họ Phong, chỉ cần anh đừng dính vào mấy thứ không nên dính, đừng có đầu tư lung tung, thì mấy đời cũng ăn không hết.
Nhưng bây giờ, anh muốn kiếm tiền rồi.
Bây giờ thì anh đã hiểu tại sao cánh đàn ông trên mạng đều nói, kết hôn rồi thì áp lực kinh tế sẽ lớn.
Quả thực là rất lớn.
Trước kia anh chỉ có một mình, một người ăn no cả nhà không chết đói.
Nhưng bây giờ, không được nữa rồi.
Có quá nhiều chuyện anh muốn làm.
Phong Lăng suy đi tính lại, vẫn thấy chỉ có nước đi đầu tư.
Như Triển Tân Nguyệt có thể đi làm hot face, livestream bán hàng kiếm tiền.
Nhưng tương lai anh phải tiếp quản tập đoàn Phong Thị, đào đâu ra nhiều thời gian đi làm hot face, quay video livestream bán hàng gì gì đó.
Chỉ còn cách vung tiền đầu tư, chỉ bỏ tiền, không bỏ công.
Ba cái chuyện này, Phong Lăng hơi mất mặt khi hỏi Giang Đường, bèn chạy đi hỏi ông cụ Phong.
Mà ông cụ Phong vừa mới đánh răng rửa mặt xong, đang chuẩn bị đi ngủ, nghe Phong Lăng nói muốn làm đầu tư, sợ đến mức bay sạch cả cơn buồn ngủ.
“A Lăng, chẳng phải ông đã dặn con rồi sao? Chỉ cần con đừng đầu tư lung tung, cứ giữ khư khư lấy nhà họ Phong, thì tiền của nhà họ Phong con xài mấy đời cũng chẳng hết.”
Sao tự dưng lại đòi đầu tư?
Có phải thấy tiền nhà họ Phong nhiều quá, xài không hết, nên định đem đi quăng qua cửa sổ không?
Đám phụ huynh như bọn họ bây giờ, không sợ con cháu ăn bám phá của, chỉ sợ con cháu nghĩ một đằng làm một nẻo, không biết tự lượng sức mình, đòi đi đầu tư lung tung.
“Bây giờ tiền của nhà họ Phong là của con, chứ đâu phải của ông. Con muốn tự mình kiếm tiền cơ.”
Phong Lăng vô cùng nghiêm túc nói.
Ông cụ Phong nhìn bộ dạng nghiêm túc của Phong Lăng.
Nhớ lại một năm trước, lúc nó đòi mua xe, cũng nghiêm túc y chang thế này: Ông không mua cho nó thì nó tự đi kiếm tiền.
Sau đó, nó đem số tiền tiêu vặt, tiền lì xì tết bao năm tích cóp được, quăng sạch không còn một xu dính túi.
Chẳng lẽ, lịch sử lại lặp lại?
“Sao tự dưng con lại muốn kiếm tiền rồi?”
Ông cụ Phong hỏi.
Phong Lăng nói: “Con là đàn ông, muốn kiếm tiền chẳng phải là chuyện quá bình thường sao?”
Ông cụ Phong nhìn Phong Lăng, nó đâu có thiếu tiền tiêu, cũng đâu có dính vào cờ bạc hay gì đó.
Nhưng tại sao tự dưng lại muốn kiếm tiền?
“Con cần tiền à? Cần bao nhiêu, ông cho con.”
Ông cụ Phong nói.
Ngàn vạn lần đừng đi đầu tư.
Ông cầu xin đấy.
“Con muốn tự mình kiếm.”
Phong Lăng vô cùng quả quyết.
Mấy hôm trước đòi mua nhẫn cho Giang Đường đã ngửa tay xin tiền ông nội rồi, bây giờ lại xin tiền ông nội tiếp, chẳng lẽ sau này hễ cần tiền là lại về ngửa tay xin ông nội sao?
Nếu lần nào ông nội cũng cho, thì còn đỡ.m, nhưng ngộ nhỡ có một ngày ông nội không cho nữa thì sao?
Cho nên dựa vào người khác chẳng bằng dựa vào chính mình.
Ông cụ Phong kinh ngạc nhìn Phong Lăng.
Cứ tưởng Phong Lăng đến xin tiền, mượn danh nghĩa đầu tư để vòi vĩnh tiền.
Hóa ra không phải?
Chẳng lẽ kết hôn rồi thì lớn thật, trưởng thành hiểu chuyện rồi, biết gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông rồi sao?
Phong Lăng nói: “Con không xin tiền ông, ông chỉ cần cho con biết, bây giờ đầu tư vào cái gì là kiếm được nhiều tiền nhất.”
Ông cụ Phong cạn lời nhìn anh.
Bây giờ nó không xin tiền ông, nhưng mà, đợi đến lúc nó đầu tư thua lỗ sạch bách, không có tiền, thì chẳng phải lại về ngửa tay xin ông sao?
Cái bài toán này, ông bằng từng này tuổi đầu rồi, làm ăn cả đời, chẳng lẽ lại không biết tính?
Thậm chí, một tiểu thiếu gia họ Phong như nó, ở cái thành phố C này, mà không vay mượn được tiền á?
Nếu nó thực sự muốn đi vay tiền, mấy chục nghìn tỷ thì không ai cho vay, nhưng vài chục tỷ thì chắc chắn sẽ có người vứt cho mượn.
Cho dù không mượn ai, vác mặt ra ngân hàng vay một phát cũng có ngay vài chục tỷ.
Dẫu sao thì sản nghiệp của nhà họ Phong vẫn rành rành ra đấy.
Chưa cần nhắc tới tiền mặt nhà họ Phong gửi ngân hàng, chỉ riêng mấy trăm tòa khách sạn năm sao của nhà họ Phong, cũng đã trị giá hàng trăm nghìn tỷ rồi.
“Mở công ty MCN đi.”
Ông cụ Phong ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Bây giờ làm hot face kiếm tiền, nhận quảng cáo, livestream bán hàng. Đang là xu hướng đấy.”
Phong Lăng: “…”
“Hơn nữa, Giang Đường cũng coi như là làm trong ngành này, lỡ con gặp chỗ nào không hiểu, còn có thể hỏi Giang Đường.”
Đây là tính toán của ông cụ Phong. Có Giang Đường kè kè giám sát, chắc Phong Lăng cũng không đến nỗi thua lỗ quá mức.
Hai mắt Phong Lăng sáng rực.
Đúng thế.
Mở công ty MCN, chỗ nào không hiểu có thể đi hỏi Giang Đường.
Lại còn có thể lấy cớ tiếp xúc thường xuyên với Giang Đường, để Giang Đường thấy, anh là một người đàn ông có tinh thần sự nghiệp, có ý chí tiến thủ.
Phong Lăng lâng lâng vui sướng bỏ đi.
Ông cụ Phong: “…”
Hy vọng lần đầu tư này suôn sẻ, đừng có giống lần trước, vốn liếng đi tong, thua lỗ sạch bách.


Phong Lăng về đến phòng ngủ, Giang Đường vừa mới tắm xong. Phong Lăng liền thông báo với Giang Đường: “Tôi định mở công ty MCN.”
Giang Đường hơi ngẩn ra: “Ông nội đồng ý rồi à?”
“Ừ.”
Phong Lăng gật đầu: “Là ông nội xúi tôi mở MCN đấy.”
Giang Đường ngẫm nghĩ một chút là hiểu ngay.
Phong Lăng mở công ty MCN, cũng coi như là cùng ngành với cô. Nếu có chỗ nào không hiểu, cô cũng có thể chỉ bảo dìu dắt Phong Lăng.
“Ừ.”
Giang Đường cười nói: “Có chỗ nào không hiểu cứ việc hỏi chị.”
Phong Lăng chỉ chờ mỗi câu này, gật đầu cái rụp.
Giang Đường nói: “Đi tắm đi.”
Hai mắt Phong Lăng sáng rỡ.
Giang Đường đang giục anh đi tắm kìa.
Giang Đường khẽ cười, nói tiếp: “Chị đến kỳ rồi.”
Phong Lăng sững người.
Theo bản năng liếc nhìn xuống một cái.
Vẻ mặt thất vọng “ồ” một tiếng, rồi ngoan ngoãn đi vào phòng tắm.
Sau đó vào trong phòng tắm, anh lôi điện thoại ra tra Baidu: “Phụ nữ đến kỳ thường kéo dài mấy ngày, đến kỳ có quan hệ được không?”
Mấy cái vụ này anh cũng lơ mơ biết chút ít, nhưng không nắm rõ tường tận.
Một thằng đàn ông to xác như anh đi tìm hiểu dăm ba cái chuyện này làm cái quái gì?
Cho nên đành phải tra trên mạng.
Kết quả tra được là phụ nữ đến kỳ thường kéo dài bảy ngày, tuyệt đối không được quan hệ.
Phong Lăng: “…”
Cả người ỉu xìu như bong bóng xì hơi
Cấm dục tận bảy ngày, đối với một thanh niên đang độ tuổi sung mãn, mới được nếm mùi đời mà còn nghiện nặng như anh, quả thực chẳng khác nào cực hình.
Hơn nữa, Baidu còn nói, kể cả một hai ngày sau khi hết sạch kỳ kinh thì cũng không được quan hệ, rất có hại cho cơ thể phụ nữ, dễ bị nhiễm khuẩn.
Thế nên tính đi tính lại, anh phải cấm dục ròng rã mười ngày.
Trời ạ, sập nhà thật rồi.
Sau đó, Giang Đường liền thấy bộ dạng Phong Lăng ủ rũ lết ra từ phòng tắm, mang cái vẻ mặt chán chường y như cõi lòng đã chết.
Giang Đường: “…”
Anh mới làm cái quái gì trong phòng tắm vậy?
Phong Lăng trèo lên giường, nằm cạnh Giang Đường, đột nhiên, anh đưa tay đặt lên bụng Giang Đường. Hỏi: “Chị có đau bụng không?”
Cái thường thức phụ nữ đến kỳ sẽ bị đau bụng này thì anh vẫn biết.
“Không đau.”
Giang Đường đáp.
“… Hả?”
Phong Lăng sững người, kinh ngạc nhìn Giang Đường: “Không đau á?”
“Ừ.”
Giang Đường gật đầu.
Phong Lăng nghi hoặc: “Thế sao mấy người phụ nữ trên phim đến kỳ đều đau đớn quằn quại vậy?”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Thuần Phục Chồng Trẻ – Chương 49

Chương 49

Lúc này thiếu gia Phong mới lạnh lùng lên tiếng: “Quản gia Triệu bận rồi, nhờ tôi đến đưa cơm cho chị.”
Giang Đường nhìn ba cô hầu gái đứng sau lưng Phong Lăng.
Trên tay mỗi người đều xách theo một hộp cơm.
Nhìn lại Phong Lăng, hai tay đút túi quần, tay không.
Cô mỉm cười dịu dàng nói: “Cậu vất vả rồi.”
Phong Lăng liếc cô một cái, hừ một tiếng, nhưng sắc mặt đã dịu đi trông thấy.
“Cậu ăn chưa?”
Giang Đường hỏi anh.
“Chưa.” Phong Lăng đáp.
Giang Đường nói: “Vậy thì cùng ăn đi.”
Quản gia Triệu chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, đủ cho cả bốn người.
“Ăn xong rồi, chị và Diệp Lâm xử lý chút công việc, xử lý xong, chúng ta cùng về.”
Vốn dĩ Phong Lăng chẳng muốn ở lại cái nơi này chút nào, càng không muốn ngồi ăn cơm chung mâm với Thời Trường Tầm.
Nhưng Giang Đường nói năng dịu dàng, lại còn nói sẽ cùng anh về nhà.
Thế là anh bằng lòng.
Hơn nữa, lời này của Giang Đường bày tỏ rõ ra là cô còn có công việc, bây giờ sẽ không rời đi.
Vậy nếu anh về, chẳng phải lại tạo cơ hội cho Thời Trường Tầm ngắm cô sao?
Anh mới không thèm đi.
Anh phải ở lại đây, căng mắt ra canh me Thời Trường Tầm, xem anh ta làm sao dày mặt nhòm ngó vợ anh.
Phong Lăng gật đầu.
Giang Đường liền bảo người hầu dọn thức ăn ra.
Trong phòng bệnh VIP có bàn có sô pha, rất rộng rãi, hoàn toàn có thể ngồi ăn đàng hoàng.
Người hầu dọn thức ăn xong xuôi, liền lui ra ngoài.
Người đại diện bảo Thời Trường Tầm: “Cậu đang bị thương, cứ dọn bàn nhỏ trên giường ăn đi.”
“Không cần. Tôi ăn cùng mọi người.” Thời Trường Tầm nói.
Người đại diện: “…”
Được thôi.
Anh ta cứ thích đâm đầu vào chỗ chết, cô ta đành chịu.
Cô ta khuyên cũng đã khuyên rồi.
Ngăn cản cũng đã ngăn cản rồi.
Cô ta mà nói thêm vài câu là anh ta lại lôi chuyện đổi người đại diện ra dọa nạt.
Bây giờ cô ta buông xuôi luôn, mặc kệ anh ta.
Bốn người ngồi quây quần cùng nhau ăn cơm.
Phong Lăng liếc nhìn Thời Trường Tầm một cái. Tuy Thời Trường Tầm không đẹp trai bằng anh, cũng chẳng giàu bằng anh, nhưng anh vẫn thấy cực kỳ chướng mắt.
Chẳng có người đàn ông nào rộng lượng đến mức không thèm bận tâm việc vợ mình bị gã khác tơ tưởng.
Anh đâu có sở thích đội sừng.
Phong Lăng nghĩ ngợi một lát, đột nhiên gắp cho Giang Đường một đũa thức ăn.
Giang Đường liếc nhìn anh.
Phong Lăng im thít không nói gì, nhưng tai đã đỏ ửng.
Hành động này của bọn họ lọt vào mắt Thời Trường Tầm và người đại diện.
Giang Đường thu hồi tầm mắt, không nói gì thêm, tiếp tục ăn cơm.
Sắc đỏ trên tai Phong Lăng dần dần rút đi.
Đây là lần đầu tiên anh làm chuyện này.
Anh cố ý đấy.
Phong Lăng thu hồi tâm trí, vừa định và cơm, liền thấy Giang Đường gắp một đũa thức ăn vào chén của mình.
Phong Lăng: “…”
Giang Đường… có ý gì đây?
Chẳng lẽ cô biết anh đang nghĩ gì sao?
Phong Lăng đăm đăm nhìn cô.
Giang Đường cười mỉm: “Ăn đi.”
Phong Lăng đỏ mặt gật đầu, liếc mắt nhìn Thời Trường Tầm với vẻ đầy khoe khoang, rồi cắm cúi ăn.
Cứ thấy mâm cơm hôm nay ngon lạ lùng, nhà đổi đầu bếp rồi à?
Thời Trường Tầm nhìn nhất cử nhất động của đôi vợ chồng trẻ, bàn tay siết chặt đôi đũa.
Người đại diện liếc nhìn anh ta một cái, thấy sắc mặt anh ta khá khó coi.
Trong lòng trào dâng một trận sung sướng.
Đáng đời!
Cho chừa cái thói không biết xấu hổ nhòm ngó vợ người ta.
Dường như Thời Trường Tầm đánh hơi được sự hả hê của người đại diện, liền phóng một ánh mắt sắc lẹm lườm sang.
Người đại diện vội vàng cắm mặt vào chén cơm.
Phong Lăng thừa biết, làm việc gì mà lặp đi lặp lại nhiều quá thì thành ra cố tình diễn tuồng, thế nên, từ đó về sau anh không gắp thức ăn cho Giang Đường nữa.
Ăn xong, người hầu dọn dẹp chén đĩa mang đi.
Phong Lăng vẫn ngồi ỳ ở đó.
Giang Đường bảo rồi, lát nữa sẽ cùng anh về nhà mà.
Phong Lăng vắt chân chữ ngũ ngồi trên ghế sô pha đơn nghịch điện thoại.
Giang Đường và người đại diện thì chụm đầu vào nhau làm việc, hai người lát thì lướt xem bình luận trên mạng, lát thì liên lạc với bên nhãn hàng đại diện của Thời Trường Tầm, Giang Đường lại còn phải liên tục chỉ đạo cho phòng quan hệ công chúng…
Thời Trường Tầm thì nửa nằm nửa tựa trên giường bệnh.
Phong Lăng đánh xong một ván game, thua trận, đâm ra chán chẳng buồn đánh nữa, rảnh rỗi quá đành quay sang ngắm Giang Đường.
Giang Đường rất đẹp, cái vẻ lúc chăm chú làm việc lại càng đẹp hơn.
Hôm nay cô mặc chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc dài buộc thấp sau gáy, hơi cúi đầu cùng người đại diện bàn bạc công việc.
Người lúc tập trung làm việc là người toát ra sức hút mãnh liệt nhất, bất kể là nam hay nữ.
Bản thân cô vốn đã xinh đẹp, giờ phút này lại càng mị lực vô biên, anh cứ ngắm mãi ngắm mãi rồi say đắm lúc nào chẳng hay.
Thế rồi… anh chợt phát hiện người đang mải ngắm nhìn đâu chỉ có mình anh.
Trong cái phòng này còn lòi ra một gã đàn ông khác nữa cơ.
Phong Lăng nhíu mày, tức tối trừng mắt nhìn anh ta.
Thời Trường Tầm đúng là cái đồ mặt dày.
Cứ nhìn chằm chằm vợ người ta mãi.
Bản thân anh ta không có vợ à?
Thôi được rồi.
Quả thực anh ta không có vợ, nhưng anh ta không có vợ cũng đâu thể cứ nhìn chằm chằm vợ người ta như thế được chứ.
Giới nghệ sĩ diễn viên bây giờ, đúng là rào cản bước vào giới này thấp quá.
Cái loại người tơ tưởng vợ người khác như Thời Trường Tầm thế mà cũng lên hàng ngôi sao nổi tiếng cho được.
Chẳng hiểu đám fan não tàn bưng bô cho anh ta nghĩ cái quái gì trong đầu nữa.
Cái thói này, sớm muộn gì cũng bị sập nhà.
Thời Trường Tầm nhìn Phong Lăng, ánh mắt chẳng hề vương chút chột dạ nào.
Phong Lăng cau mày, lườm nguýt anh ta.
Chỉ hận không thể móc mắt anh ta ra.
Thời Trường Tầm liếc Phong Lăng một cái, tuyệt nhiên không hề để tâm đến cái ánh mắt lạnh lùng đầy tính uy hiếp của Phong Lăng.
Phong Lăng: “…!”
Anh thực sự rất muốn tẩn cho anh ta một trận.
Nhưng anh không muốn ra tay thô bạo trước mặt Giang Đường.
Hơn nữa, anh cũng biết tại sao Giang Đường lại coi trọng Thời Trường Tầm đến vậy.
Là vì Thời Trường Tầm là ngôi sao của công ty Giang Đường, có thể mang về cho công ty rất nhiều tiền.
Anh sẽ không mắc bẫy của Thời Trường Tầm đâu.
Tuy anh trẻ người non dạ, ngang ngược bốc đồng, nhưng anh không hề ngu.
Phong Lăng lười để ý Thời Trường Tầm, mở Wechat lên phàn nàn với Thời Trì Sinh.
Phong Lăng: “Quan hệ giữa cậu với Thời Trường Tầm thế nào?”
Thời Trì Sinh: “Hỏi cái này làm gì?”
Phong Lăng: “Hỏi cậu thì cậu cứ trả lời là được.”
Thời Trì Sinh: “Bình thường.”
Thời Trường Tầm về nhà họ Thời sau khi bác trai và bác gái qua đời, lúc đó anh ta cũng hai mươi rồi, còn Thời Trì Sinh mười chín.
Chẳng có chút tình cảm nào.
Trở về chưa được bao lâu, ông anh họ này đã dấn thân vào giới giải trí, hai anh em cũng ít khi gặp mặt tiếp xúc.
Chẳng thân thiết hơn người dưng là bao.
Ông anh họ này cũng chẳng mặn mà gì với người nhà họ Thời.
Phong Lăng: “Lỡ có một ngày, anh ta tranh giành gia sản với cậu, cậu cứ khô máu với anh ta đi.”
Thời Trì Sinh: “…?”
Phong Lăng: “Tôi ủng hộ cậu vô điều kiện.”
Thời Trì Sinh: “Cậu đang lảm nhảm cái quái gì thế?”
Phong Lăng: “Tóm lại là, cậu cứ ghi nhớ câu này cho tôi.”
Thời Trì Sinh: “…”
“Phong Lăng.”
Giang Đường đứng lên gọi Phong Lăng.
Phong Lăng ngẩng đầu nhìn cô.
Giang Đường nói: “Chúng ta về thôi.”
Phong Lăng gật đầu.
Giang Đường dặn dò Thời Trường Tầm vài câu, bảo anh ta cứ tĩnh dưỡng nghỉ ngơi cho khỏe, mọi chuyện đã có cô và công ty lo, không cần lo lắng gì cả.
Thời Trường Tầm gật đầu.
Giang Đường lại dặn người đại diện thêm mấy câu, rồi cùng Phong Lăng rời đi.
Người đại diện nhìn bóng lưng hai người đi khuất, bèn nói với Thời Trường Tầm: “Hai người họ thật sự rất xứng đôi.”
“…”
Thời Trường Tầm lạnh lùng lườm người đại diện một cái, nhắm nghiền hai mắt lại.
Lười phải nhìn cô ta.
Người đại diện: “…”


Giang Đường và Phong Lăng về đến nhà.
Phong Lăng nhịn không được bèn hỏi: “Thời Trường Tầm có thể kiếm được cho công ty nhiều tiền lắm à?”
Giang Đường hơi ngạc nhiên khi thấy Phong Lăng hỏi câu này, nhưng vẫn gật đầu: “Ừm.”
“Bao nhiêu?”
Phong Lăng hỏi.
Giang Đường ngẩn người, nhưng vẫn đáp: “Một năm khoảng hai ba trăm triệu.”
Phong Lăng: “Tôi…”
Mới thốt ra một chữ thì nghẹn họng luôn.
Giang Đường nhìn anh: “Cậu sao thế?”
Phong Lăng thở dài, rầu rĩ đáp: “Không có gì.”
Anh vốn định nói anh cho cô hai ba trăm triệu, Giang Đường thanh lý hợp đồng với Thời Trường Tầm đi.
Nhưng anh sực nhớ ra, anh làm gì có nổi hai ba trăm triệu.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Thuần Phục Chồng Trẻ – Chương 48

Chương 48

Tiểu thiếu gia nhà ông mới là người đẹp trai nhất.
Người đại diện nói với Thời Trường Tầm về thân phận của quản gia Triệu.
Thời Trường Tầm nhàn nhạt gật đầu.
Vì là nhìn thấy quản gia Triệu là lại nhớ tới Phong Lăng, trong lòng có hơi khó chịu.
Nhưng nghĩ tới việc Giang Đường quan tâm mình như vậy, đặc biệt dặn dò người mang cơm từ xa tới cho mình, tâm trạng anh ta lại tốt lên.
Thời Trường Tầm ăn xong bữa cơm.
Quản gia Triệu liền dẫn người hầu rời đi.
Người đại diện bây giờ đã biết được thân phận của Phong Lăng, bèn nói với Thời Trường Tầm: “Cậu lấy cái gì ra để tranh giành với người ta chứ?”
Thời Trường Tầm: “…”
Người đại diện nói: “Nhà họ Phong, giàu nứt đố đổ vách, thiếu gia Phong lại là cháu đích tôn độc nhất, cậu có biết người ta nắm trong tay những gì không? Khối tài sản và địa vị người ta đang sở hữu, dù một ngày nào đó cậu có thừa kế nhà họ Thời, cũng chẳng xách dép theo kịp.”
Hơn nữa thiếu gia Phong còn sở hữu cái nhan sắc kia nữa.
Sao mà Thời Trường Tầm tranh giành nổi?
Không phải người đại diện cố tình muốn đả kích hạ thấp Thời Trường Tầm, mà là cô ta sợ Thời Trường Tầm nhất thời hồ đồ.
Lỡ anh ta động lòng thật với Giang Đường, tới lúc đó lại làm ra chuyện gì, thì chết chắc.
Anh ta là ngôi sao nổi tiếng, nhất cử nhất động đều thu hút vô số sự chú ý, lỡ bị phát hiện, thì gần như là đòn chí mạng hủy hoại cả sự nghiệp.
Thế nên, cô ta nhất định phải bóp chết cái tư tưởng nhỏ nhoi này của Thời Trường Tầm từ trong trứng nước.
“Nếu cậu thực sự muốn yêu đương, tôi cũng không phản đối. Nhưng cậu phải tìm một người trong sạch đàng hoàng một chút.”
Người đại diện khuyên nhủ.
Tơ tưởng vợ người ta, sớm muộn gì cũng bị sập nhà.
Trước kia cô ta phản đối chuyện Thời Trường Tầm yêu đương. Một ngôi sao như anh ta, sống dựa vào fan bạn gái, một khi yêu đương, chắc chắn fan sẽ đứng lên biểu tình, thoát fan hàng loạt.
Nhưng bây giờ, không lo được nhiều thế nữa.
Chỉ cần bóp chết được tư tưởng của Thời Trường Tầm với Giang Đường, cô ta thà để Thời Trường Tầm đi yêu đương. Đến lúc đó, khéo còn có thể xào couple kiếm chút nhiệt độ.
Thời Trường Tầm: “Chị còn lải nhải nữa, tôi sẽ báo lên công ty xin đổi người đại diện đấy.”
“…”
Người đại diện ngậm miệng lại.
Nhìn chằm chằm Thời Trường Tầm.
Cuối cùng vẫn không nhịn được, lí nhí tủi thân thốt lên: “Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà.”
Thời Trường Tầm nhắm mắt lại, triệt để lười để ý đến cô ta.
Người đại diện: “…”
Càng tủi thân hơn.


Sau khi mang cơm cho Thời Trường Tầm, quản gia Triệu liền gọi điện thoại cho Phong Lăng.
Thông báo với anh rằng, thiếu phu nhân dặn ông mang bữa trưa đến cho Thời Trường Tầm.
Phong Lăng: “…”
Tuy biết Giang Đường làm vậy có lẽ chỉ là để quan tâm thăm hỏi cấp dưới bị thương.
Nhưng mà, trong lòng vẫn thấy vô cùng chướng mắt.
Thời Trường Tầm đâu phải không có tiền, không mua nổi đồ ăn à?
Bên cạnh anh ta thiếu gì người chăm sóc, trợ lý, người đại diện, tài xế cả một đống. Tới lượt Giang Đường chắc?
Ở bên Giang Đường bao lâu nay, Giang Đường còn chưa từng bảo quản gia Triệu mang cơm cho anh bao giờ.
Thế mà lại mang cơm cho Thời Trường Tầm.
Hơn nữa, tối qua đêm hôm khuya khoắt, muộn như thế rồi, còn phải chạy tới thăm Thời Trường Tầm.
Có phải cô quan tâm để ý tới Thời Trường Tầm quá mức rồi không?
Tiểu thiếu gia Phong bực mình rồi.
Lúc về nhà cứ vác cái bản mặt bí xị.
Vừa bước vào cửa đã thấy quản gia Triệu đang sai người hầu đi mang cơm cho Thời Trường Tầm. Ba người hầu, trên tay đều xách theo hộp cơm.
Trọn vẹn sáu hộp cơm lớn, mỗi hộp đều có tận bốn tầng.
Ăn nhiều thế cơ á?
Đúng là đồ ăn nhà người ta không tốn tiền, cứ lấy cho cố vào, ăn cho mập thây chết luôn đi.
“Anh ta ăn nhiều thế á?”
Phong Lăng hỏi.
Quản gia Triệu tươi cười đáp: “Không chỉ của riêng anh Thời đâu, còn có cả phần của thiếu phu nhân nữa ạ.”
Phong Lăng cau mày: “Của Giang Đường á?”
Quản gia Triệu cười gật đầu, nói: “Thiếu phu nhân bảo tan làm sẽ đến bệnh viện thăm anh Thời, bảo mang luôn cả phần cơm của cô ấy qua đó.”
Phong Lăng: “…!”
Cho nên, Giang Đường định ăn cơm chung với Thời Trường Tầm ở bệnh viện hả?
Tối qua nửa đêm Giang Đường chạy đi thăm Thời Trường Tầm.
Sáng nay đi làm lại tạt qua thăm anh ta.
Bây giờ tan làm lại muốn đi nữa?
Một ngày cô đi thăm ba lần liền á?
Thời Trường Tầm đẹp trai đến mức đó cơ à?
Sắc mặt Phong Lăng cực kỳ khó coi, nhưng không nói gì.
Quản gia Triệu mỉm cười, nói: “Thiếu gia, hôm nay trong nhà hơi bận, người hầu ai cũng có việc phải làm, hay là… thiếu gia dẫn người đi mang cơm cho anh Thời nhé?”
Phong Lăng nhíu mày, bực dọc gắt: “Sao tôi phải đi mang cơm cho anh ta?”
Anh chỉ muốn mang thuốc độc cho anh ta thôi.
Cho một chén thuốc độc, độc chết anh ta luôn cho rảnh nợ.
“Tại vì người hầu trong nhà bận lắm mà, thiếu gia giúp tôi đi. Nếu tôi không hoàn thành việc thiếu phu nhân giao, thiếu phu nhân đuổi việc tôi mất.”
“Thiếu gia à, tôi trên có mẹ già, dưới có con nhỏ, áp lực lớn lắm. Nhỡ bị đuổi việc, thiếu gia bảo tôi phải làm sao?”
Quản gia Triệu kể khổ vô cùng đáng thương.
Phong Lăng cau mày lườm ông một cái, tặc lưỡi: “Nể tình ông làm việc ở nhà họ Phong bao nhiêu năm nay, lại luôn tận tâm tận lực vì nhà họ Phong, giúp ông lần này đấy.”
“Cảm ơn thiếu gia.” l
Quản gia Triệu cười tủm tỉm: “Thiếu gia đúng là vị thiếu gia lương thiện nhất thế giới.”
Phong Lăng “hừ” một tiếng, rồi dẫn theo đám người hầu bước đi.
Anh đi trước, hai tay đút túi quần, đằng sau là ba cô hầu xách cơm chạy theo.
Quản gia Triệu híp mắt cười nhìn theo bóng lưng bọn họ.
Thiếu gia vẫn còn tính trẻ con lắm, cứ phải dỗ dành mới chịu.


Phong Lăng dẫn người hầu đến phòng bệnh VIP của bệnh viện.
Đám vệ sĩ ngoài cửa biết thân phận của anh, liền lập tức cho vào.
Giang Đường đang nói chuyện với người đại diện của Thời Trường Tầm.
Hai người đang bàn bạc một số chuyện trên mạng.
Thời Trường Tầm tỉnh rồi, dư luận trên mạng tạm thời đã được kiểm soát.
Nhưng đám fan vẫn tiếp tục gây áp lực lên đoàn phim và công ty, yêu cầu đoàn phim và công ty phải đưa ra một lời giải thích thỏa đáng cho Thời Trường Tầm.
Hơn nữa, hôm nay còn có mấy công ty giải trí khác xen vào, lén lút đục nước béo cò dìm hàng, bóng gió nói công ty đối xử tệ bạc với Thời Trường Tầm, bắt Thời Trường Tầm đóng những cảnh quay nguy hiểm, rồi bóc lột Thời Trường Tầm thế này thế nọ…
Một số fan bị dắt mũi, liền hô hào Thời Trường Tầm mau chóng thanh lý hợp đồng với công ty, để chuyển sang ký với công ty khác.
Người đại diện là nhân viên của công ty.
Đương nhiên cô ta phải đứng về phía công ty.
Thế là cô ta đang cùng Giang Đường bàn bạc đối sách.
Cũng chẳng hề né tránh Thời Trường Tầm.
Thời Trường Tầm nửa nằm nửa tựa trên giường bệnh, đăm đắm nhìn Giang Đường.
Cô vẫn xinh đẹp như vậy, dịu dàng lại còn can đảm.
Nhìn mãi nhìn mãi, ánh mắt anh ta vô thức vương vấn vài phần si tình.
Phong Lăng vừa bước vào, anh ta chưa kịp thu hồi tầm mắt, liền bị anh bắt quả tang.
Phong Lăng: “…!!!”
“Anh nhìn cái gì đấy?!”
Tiểu thiếu gia Phong vốn chẳng phải loại người biết nhẫn nhịn, lập tức nổi đóa ngay tại chỗ.
Anh nhíu mày, tức tối trừng mắt nhìn Thời Trường Tầm.
“…!”
Phong Lăng đột nhiên quát lớn, làm mấy người trong phòng bệnh giật thót mình, đồng loạt ngoảnh lại nhìn.
Thời Trường Tầm nhìn thẳng vào Phong Lăng, ánh mắt kiên định, không hề có chút nao núng.
Phong Lăng thấy anh ta chẳng hề có chút chột dạ nào, lại càng sôi máu hơn.
Nghiến chặt răng, nếu anh ta không phải là bệnh nhân, anh thực sự muốn lao tới đấm cho hai phát.
“Sao thế?”
Giang Đường lên tiếng hỏi, bước đến bên cạnh Phong Lăng.
Phong Lăng lạnh lùng không nói một lời.
Chẳng lẽ lại bảo vừa nãy Thời Trường Tầm dùng cái ánh mắt không đàng hoàng để nhìn cô?
Lời như thế, với tư cách là chồng của cô, anh thật sự không thể nào nói ra khỏi miệng được.
Giang Đường nhìn sang Thời Trường Tầm.
Thời Trường Tầm cũng im thin thít.
Người đại diện đứng bên cạnh sợ đến mức suýt thì rớt tim ra ngoài. Dù không biết rốt cuộc là có chuyện gì, nhưng nhìn biểu cảm của hai người đàn ông, nhắm mắt cũng đoán ra được.
Chắc chắn là Thời Trường Tầm mải nhìn Giang Đường, nên bị Phong Lăng phát hiện rồi.
Ánh mắt Thời Trường Tầm nhìn Giang Đường, nhìn kiểu gì cũng thấy mờ ám,
Tiểu thiếu gia Phong nhịn nổi chắc?
Giang Đường hỏi Phong Lăng: “Sao cậu lại đến đây?”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Thuần Phục Chồng Trẻ – Chương 47

Chương 47

Người đại diện làm trong giới giải trí, xung quanh toàn là những trai xinh gái đẹp sở hữu nhan sắc xuất chúng.
Kiểu đẹp trai như Thời Trì Sinh, trong giới nhiều vô kể, Thời Trì Sinh muốn dựa vào nhan sắc để vươn lên thì không dễ chút nào.
Nhưng nhan sắc cỡ như giám đốc và chồng giám đốc, cho dù có đặt vào cái giới giải trí nhiều như mây này, cũng thuộc hàng top đầu.
Có thể dễ dàng dựa vào nhan sắc để mở ra một con đường.
Phong Lăng nửa cười nửa không nhìn Thời Trì Sinh, bản thân xấu xí, còn đi hỏi tại sao á?
“Còn vì sao được nữa? Không phải vì cậu xấu thì là gì.”
Thời Trì Sinh trừng mắt lườm Phong Lăng, quay sang mách lẻo với Giang Đường: “Chị Giang Đường, chị xem, Phong Lăng mắng em xấu kìa.”
Phong Lăng: “…”
Cái đồ trà xanh này.
Giang Đường liếc nhìn Phong Lăng, nhàn nhạt nói: “Đừng có nói bậy.”
Phong Lăng: “…”
Anh nói bậy lúc nào?
Thời Trì Sinh vốn dĩ rất xấu, không những người xấu, mà tâm hồn cũng xấu xa, cứ nhòm ngó vợ anh mãi.
Hừ…
Thời Trì Sinh đắc ý lườm Phong Lăng một cái.
Người đại diện nhớ ra thân phận của Thời Trì Sinh, liền tươi cười hỏi: “Vậy anh Thời, anh có hứng thú với giới giải trí không?”
Thời Trì Sinh là thiếu gia nhà họ Thời, lại là em họ của Thời Trường Tầm.
Có nguồn tài nguyên khổng lồ của nhà họ Thời hậu thuẫn, lại ké thêm sự nổi tiếng của Thời Trường Tầm, thì kiểu gì cũng hot được.
“Không!”
Thời Trì Sinh từ chối thẳng thừng.
Mang bộ mặt “ông đây của ban nãy cô không thèm để ý, ông đây của bây giờ cô không với tới đâu”.
Người đại diện: “…”
Mấy vị thiếu gia công tử nhà giàu này, quá thích trêu ngươi người khác rồi.
Người đại diện tủi thân nhìn sang Giang Đường, hy vọng Giang Đường có thể ra mặt bênh vực cô ta.
“A Sinh, đừng trêu cô ấy nữa.”
Giang Đường nhàn nhạt lên tiếng.
“Vâng.”
Thời Trì Sinh ngoan ngoãn nghe lời, không trêu chọc người đại diện nữa.
Phong Lăng liếc xéo Thời Trì Sinh.
Đúng là càng nhìn càng thấy ngứa mắt.
Đồ Tào tặc!
Giang Đường lại nán lại phòng bệnh thêm một tiếng, Thời Trường Tầm vẫn chưa tỉnh, cô sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, rồi mới cùng Phong Lăng và Thời Trì Sinh rời đi.
Bên phía Thời Trường Tầm đã có người đại diện, trợ lý cùng vài vệ sĩ túc trực, sẽ không xảy ra chuyện gì.


Giang Đường chỉ ngủ được ba bốn tiếng đã phải thức dậy, bên người đại diện truyền đến tin tức, Thời Trường Tầm tỉnh rồi.
Thời Trường Tầm vừa tỉnh, người đại diện liền dùng tài khoản weibo của cậu ta đăng ngay một bài báo bình an.
Cơn phẫn nộ của fan tạm thời được xoa dịu.
Sở dĩ fan phẫn nộ, trút giận lên đoàn phim, trút giận lên công ty, suy cho cùng cũng là vì lo lắng cho Thời Trường Tầm.
Bây giờ Thời Trường Tầm tỉnh rồi, họ cũng không còn phẫn nộ như thế nữa.
Giang Đường ăn sáng qua loa, sửa soạn xong liền đến bệnh viện thăm Thời Trường Tầm.
Thời Trường Tầm nửa nằm nửa tựa trên giường bệnh, đang cầm điện thoại xem gì đó.
Thấy Giang Đường đến, trong mắt anh ta xẹt qua một tia bất ngờ.
Lúc anh ta tỉnh lại, người đại diện đã kể hết những chuyện xảy ra sau khi anh ta hôn mê, bao gồm cả chuyện Giang Đường đến bệnh viện thăm anh ta.
Bây giờ Giang Đường lại đến bệnh viện thăm anh ta nữa, Giang Đường… coi trọng anh ta đến thế sao?
“Thời Trường Tầm, cậu thấy thế nào rồi? Cơ thể có chỗ nào khó chịu không?”
Giang Đường hỏi.
Thời Trường Tầm nhàn nhạt lắc đầu: “Không ạ.”
Giang Đường gật đầu, bèn quay sang hỏi người đại diện. Người đại diện liền báo cáo lại một số tình hình sau khi Thời Trường Tầm tỉnh lại.
Nghe xong Giang Đường cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra Thời Trường Tầm thực sự không sao rồi.
“Bị thương rồi thì cứ ngoan ngoãn tĩnh dưỡng đi.”
Giang Đường dặn dò: “Cậu đừng nghĩ nhiều, chuyện cậu bị thương, công ty sẽ làm việc với đoàn phim.”
Thời Trường Tầm bị thương ở đoàn phim, dây cáp bị đứt, đây là trách nhiệm của đoàn phim.
Công ty phải đòi đoàn phim bồi thường tổn thất.
“Vâng.”
Thời Trường Tầm gật đầu.
Cô ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói: “Nhân dịp bị thương này, cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi.”
Từ hồi Thời Trường Tầm nổi tiếng đến nay, lịch trình luôn dày đặc, gần như chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng ngày nào.
“Vâng.”
Thời Trường Tầm gật đầu.
Ánh mắt vẫn dán chặt vào Giang Đường.
Giang Đường lại dặn dò thêm vài điều cần chú ý rồi mới rời đi.
Thời Trường Tầm dõi mắt nhìn theo bóng lưng Giang Đường.
Lúc thu hồi tầm mắt mới phát hiện người đại diện cứ nhìn mình chằm chằm.
“Cậu đừng có ý đồ gì với giám đốc.”
Người đại diện cau mày nhắc nhở.
Ánh mắt Thời Trường Tầm nhìn Giang Đường, rất không bình thường.
Thời Trường Tầm không nói gì.
Thấy anh ta như vậy, lòng người đại diện bỗng chùng xuống.
Ban nãy chỉ là nghi ngờ, bây giờ thì chắc chắn rồi.
“Giám đốc kết hôn rồi.”
Người đại diện nói: “Tối qua tôi gặp chồng cô ấy rồi, thân phận tôn quý, nhan sắc còn hơn cậu một bậc.”
Thời Trường Tầm vẫn im lặng.
Người đại diện tung thêm một đòn chí mạng: “Trông cũng trẻ trung sung sức hơn cậu.”
Thời Trường Tầm: “…!”
Anh ta cau mày trừng mắt nhìn người đại diện.
Người đại diện chẳng hề sợ Thời Trường Tầm. Tuy bề ngoài Thời Trường Tầm lạnh lùng, nhưng thực chất tính khí không hề tệ.
Anh ta chỉ hơi xa cách, lười để ý đến người khác mà thôi.
“Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi nói sai à.”
Người đại diện nói.
Thời Trường Tầm: “…”
Thôi bỏ đi, lười đôi co với chị ta.
Chị Diệp đã bốn mươi tuổi đầu rồi, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến mấy chuyện trẻ trung sung sức, chẳng nghĩ được chuyện gì khác!
Chẳng lẽ đàn ông ngoài chuyện trẻ trung sung sức ra thì không còn ưu điểm nào khác sao?
Những phẩm chất trung thành thì sao?
Mấy thứ đó không quan trọng à?
Nói đi cũng phải nói lại, anh ta mà không trẻ à?
Anh ta mà không sung sức à?
Thế nào gọi là trông trẻ trung sung sức hơn anh ta?
Anh ta cũng chỉ lớn hơn Phong Lăng có một tuổi, hơn nữa, ai sung sức hơn ai còn chưa biết đâu nhé.
Phong Lăng thì anh ta biết, chơi thân với cậu em họ Thời Trì Sinh, thường xuyên chơi thâu đêm suốt sáng, ngày đêm đảo lộn.
Thể loại người như thế thì lấy đâu ra sức lực?
Nhìn lại anh ta mà xem, lăn lộn trong giới giải trí, để giữ vóc dáng, anh ta vẫn luôn chăm chỉ tập gym.
Thế nên, chắc chắn anh ta phải sung sức hơn Phong Lăng.
Phong Lăng chỉ được cái mã ngoài trông có vẻ sung mãn thôi, chứ nếu thực sự đem ra so kè, anh ta tuyệt đối không thua.


Đến trưa, Giang Đường gọi điện cho quản gia Triệu, dặn quản gia Triệu cho người mang cơm đến cho Thời Trường Tầm.
Thực ra, thân phận và địa vị cỡ như Thời Trường Tầm, đâu có thiếu đồ ăn ngon.
Nhưng Giang Đường làm như vậy, là để thể hiện sự quan tâm của cấp trên dành cho cấp dưới.
Mỗi năm Thời Trường Tầm kiếm cho công ty mấy trăm triệu, đương nhiên phải o bế cho cẩn thận.
Đây không phải là một con người bình thường, mà là một vị thần tài.
Thời hạn hợp đồng của Thời Trường Tầm với công ty cũng không còn dài, hiện tại, đã có rất nhiều công ty giải trí bắt đầu ném cành ô liu với anh ta rồi.
Cô muốn đối xử với Thời Trường Tầm tốt một chút, hai bên hợp tác vui vẻ, như vậy, đến lúc đó mới có thể gia hạn hợp đồng.
Hiếm khi Giang Đường đích thân căn dặn, quản gia Triệu liền bảo đầu bếp trong nhà nấu mấy món phù hợp cho người bệnh, sau đó, đích thân dẫn người mang đến cho Thời Trường Tầm.
Người đại diện nhìn thấy quản gia Triệu cùng người hầu xách hộp cơm bước vào, tỏ vẻ khá bất ngờ.
“Mọi người là ai?”
Người đại diện hỏi.
Quản gia Triệu cười nói: “Tôi là quản gia của nhà họ Phong, họ Triệu, là thiếu phu nhân dặn tôi mang cơm đến cho cậu Thời.”
“Thiếu phu nhân?”
“Vâng.”
Quản gia Triệu tươi cười gật đầu: “Thiếu phu nhân nhà tôi là đại tiểu thư nhà họ Giang, Giang Đường.”
Người đại diện nhìn chằm chằm quản gia Triệu, vị quản gia này nói là quản gia nhà họ Phong, nhà họ Phong…
Ở thành phố C này, hào môn mang họ Phong mà điểm mặt gọi tên được, chỉ có duy nhất nhà họ Phong đó thôi.
Người đại diện thầm kinh hãi trong lòng, vội vàng tươi cười mời quản gia Triệu vào phòng bệnh.
Quản gia Triệu nhìn Thời Trường Tầm.
Nghe nói người bị thương này là ngôi sao nổi tiếng của công ty của thiếu phu nhân.
Chuyện ngôi sao nổi tiếng này bị thương gây xôn xao rất lớn, hễ ai có lên mạng, gần như đều lướt thấy.
Quản gia Triệu cũng từng lướt thấy.
Ngôi sao này đẹp trai thật đấy.
Nhưng mà, so với tiểu thiếu gia nhà ông thì còn xách dép.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 161

Chương 161

Trần Phi Phi cầu cứu Tưởng Đông Xuyên đứng phía sau, nhưng chỉ thấy người đàn ông đó đang chuyên tâm dán mắt vào bóng lưng của cô gái, vẻ mặt hệt như một bậc phụ huynh đang hiền từ nhìn con cún nhà mình “nó muốn quậy sao thì quậy”. Còn Lý Hoa ở đằng sau đã tự nhiên bước tới trước mặt cô ấy, chìa tay xin cuốn sổ ghi chép.
Và thế là cô ấy cũng thuận tay đưa cuốn sổ ra luôn.
Uông Tiểu Sơn bước vào hiện trường.
Đây là một phòng VIP sang trọng, bước qua cửa, bên tay phải là bàn trà và sô pha, sát tường có một cánh cửa, có lẽ là nhà vệ sinh; bên tay trái là phòng ăn lớn. Trên sô pha có hai người đàn ông đang ngồi hút thuốc, nhưng có thể thấy rõ tay cầm thuốc của cả hai đều đang run lẩy bẩy.
Góc tường có một người phụ nữ đang ngồi sụp xuống, một tay ôm bụng, sắc mặt không được tốt cho lắm. Một người đàn ông đứng cạnh đang cúi đầu xem điện thoại, chốc chốc lại liếc nhìn cô ta.
Bên trái cửa ra vào của phòng ăn là cửa chuyển thức ăn, chính giữa phòng đặt một chiếc bàn tròn mười người. Thức ăn trên bàn mới vơi một nửa, nhưng rượu thì đã vơi đi khá nhiều, đủ loại vỏ chai từ rượu trắng, vang đỏ đến bia ngổn ngang.
“Chậc, thức ăn cũng ra gì phết nhỉ.”
Lý Hoa đi một vòng quanh bàn, cúi xuống cầm đôi đũa trên bàn lên, chọc chọc vào con hải sâm béo ngậy vẫn chưa ai động đũa trong bát.
Chọc xong, anh ta lại đưa mắt nhìn quanh một vòng, có chút thắc mắc: “Nạn nhân đâu? Sao không thấy?”
Tiểu Ngô đang mải mê chụp ảnh trong phòng liền chỉ xuống dưới chân anh ta: “Anh bước sang trái thêm một bước…”
Lời còn chưa dứt, Lý Hoa đã bước sang trái một bước, lập tức cảm nhận được một xúc cảm mềm nhũn dưới lòng bàn chân.
“… là giẫm phải rồi.”
Tiểu Ngô nói nốt nửa câu còn lại, rồi cúi đầu lặng lẽ xóa bức ảnh Lý Hoa giẫm lên thi thể vừa chụp ban nãy.
Lý Hoa có phần ngượng ngùng rụt chân lại, chắp hai tay vái lạy thi thể mấy cái.
Bên kia, Uông Tiểu Sơn đứng trước sô pha, quét mắt nhìn chín người còn lại, tám nam một nữ, tụm năm tụm ba đứng cạnh nhau. Trong một thoáng chốc, cô chợt có cảm giác như mình đang đi truy quét mại dâm vậy.
“Ai có thể nói cho tôi biết, ban nãy đã xảy ra chuyện gì?”
Lời vừa dứt, người phụ nữ ngồi góc tường đột nhiên ngẩng đầu lên, trao đổi ánh mắt với người đàn ông bên cạnh, anh ta khẽ lắc đầu, những người khác không ai để ý, nhưng hành động này lại không lọt khỏi mắt Tưởng Đông Xuyên.
“Cô gái kia.”
Người đàn ông đưa tay chỉ vào người phụ nữ góc tường, nhận lấy cuốn sổ ghi chép của Trần Phi Phi, lật hai trang, “Tô Tình đúng không, cô kể lại xem, ban nãy đã xảy ra chuyện gì.”
Lúc anh lên tiếng, Tỉnh Tường đứng cạnh đã giơ điện thoại lên, gắn vào chân máy, bật chế độ quay video.
Người đàn ông bên cạnh mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Anh ta cúi xuống đỡ Tô Tình ngồi lên sô pha, rồi ngẩng lên nhìn Tưởng Đông Xuyên: “Tôi có thể rót cho cô ấy ly nước được không? Dạ dày cô ấy không được khỏe.”
Phương Gia Vinh đứng cạnh đó bèn mở tủ dưới cửa chuyển thức ăn lấy một chiếc cốc, rót một ly nước rồi bưng đến trước mặt hai người, đưa cho người phụ nữ.
Tô Tình nhận lấy ly nước, gượng gạo nhếch mép: “Cảm ơn.”
Cô ta nhấp một ngụm nước, hít sâu một hơi, “Xin lỗi, ban nãy trên bàn nhậu uống hơi vội, cộng thêm việc trưởng phòng Trương đột nhiên xảy ra chuyện, nên trạng thái của tôi hơi bất ổn.”
Tưởng Đông Xuyên ngồi đối diện cô ta, đưa tay ra hiệu cô ta có thể bắt đầu.
“Tối nay phòng chúng tôi đi liên hoan, mười người chúng tôi, vừa khéo ngồi kín một bàn. Ăn được khoảng hơn một tiếng, mọi người bắt đầu mời rượu nhau. Lúc đó tôi và Trần Tái đang uống với nhau, ai nấy đều có hơi men trong người rồi, nên cũng chẳng để ý đến tình trạng của những người khác.”
Giọng cô ta hơi khàn, lại uống thêm ngụm nước nữa.
“Chắc là đột nhiên, tôi nghe thấy một tiếng loảng xoảng vang lên từ phía sau. Quay đầu lại thì thấy trưởng phòng Trương đã ngã lăn ra đất. Lúc đó chúng tôi còn cười ồ lên, bảo trưởng phòng Trương uống say quá, ngồi ghế cũng không vững nữa rồi. Ngờ đâu trưởng phòng Trương đột nhiên sùi bọt mép, chỉ vỏn vẹn vài giây sau, liền… liền tắt thở.”
Lý Hoa từ trong phòng ăn đi ra, bước tới cạnh Tưởng Đông Xuyên.
“Là trúng độc.”
Cùng lúc đó, Bạch La Bối từ ngoài bước vào.
“Đội trưởng Tưởng, phòng bên cạnh chuẩn bị xong rồi. Pháp y và tổ khám nghiệm hiện trường cũng đã tới.”
Tưởng Đông Xuyên gật đầu, quay sang nói với chín người kia: “Mời mọi người di chuyển sang phòng VIP bên cạnh.”
Chín người đưa mắt nhìn nhau, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy theo chân Tưởng Đông Xuyên ra khỏi phòng, nhường lại hiện trường cho Ngô Mạn xách vali chuyên dụng bước vào cùng tổ pháp chứng.
Phòng VIP bên cạnh có thiết kế và cách bài trí giống hệt phòng xảy ra án mạng. Trước khi bước vào, Uông Tiểu Sơn nói với mọi người: “Mời mọi người ngồi vào đúng vị trí của mình lúc nạn nhân chưa chết.”
Mấy người đưa mắt nhìn nhau, bước đi có vẻ ngần ngừ.
“Hình như tôi ngồi chỗ này thì phải?”
“Không phải, cậu ngồi bên trái tôi mà, quên rồi à? Tôi còn nhờ cậu chuyển chai rượu cho tôi cơ mà.”
“Khoan đã, anh cũng đâu ngồi chỗ này?”
“À đúng rồi, lúc đó tôi đang uống rượu với Lão Tô.”
Men rượu trong người bọn họ này vẫn chưa tan hết, dẫu chỉ là vị trí ngồi cách đây vài chục phút, mà ai nấy đều mơ màng lú lẫn. Bàn bạc mãi mới chốt được vị trí cuối cùng, chín người ngồi xuống, để trống một chỗ, đó chính là vị trí nạn nhân ngã xuống.
Tưởng Đông Xuyên đi một vòng, dừng lại ở vị trí đó, đột nhiên lên tiếng hỏi: “Trong số các vị ngồi đây, ai là người có cấp bậc hành chính cao nhất?”
Tô Tình chỉ vào chỗ trống: “Chính là trưởng phòng Trương.”
Cô ta nói tiếp, “Hôm qua trưởng phòng Trương vừa dẫn chúng tôi đi kiểm toán bên ngoài về, mọi người đều rất mệt mỏi, sếp thương tình nên bảo hôm nay mời chúng tôi một bữa để khao. Ai dè…”
Cô ta lắc đầu với vẻ khó hiểu, “Trước kia đâu có nghe nói trưởng phòng Trương bị bệnh tim, sao tự dưng lại đột ngột thế này chứ?”
“Bệnh tim?”
Tưởng Đông Xuyên nhướng mày, “Ai bảo với các người là ông ta chết vì bệnh tim?”
Tô Tình bị ánh mắt lạnh lẽo bất ngờ của anh làm cho giật mình, hơi ngửa người ra sau, có chút bàng hoàng: “Không phải sao? Tôi thấy trên tin tức toàn nói mấy người uống rượu xảy ra chuyện đều là do lên cơn đau tim mà?”
Tưởng Đông Xuyên đi thẳng vào vấn đề: “Ông ta bị trúng độc.”
Chín người đồng loạt sững sờ, động tác trên tay cũng khựng lại giữa chừng.
“Trúng độc?”
Một người đàn ông đột nhiên đứng phắt dậy, “Không thể nào? Tối nay chúng tôi đều ăn cùng một món mà?” Nhớ ra điều gì đó, sắc mặt anh ta biến đổi liên tục, rồi đưa tay tự bóp cổ mình, mặt đỏ gay, “Tôi nhớ ra rồi! Tôi, tôi và trưởng phòng Trương cùng uống chung một chai rượu! Làm sao bây giờ?”
Nói xong, anh ta quay ngoắt người lao thẳng vào nhà vệ sinh trong phòng, sau đó những tiếng nôn khan liên hồi vọng ra. Những người còn lại trên bàn ai nấy một vẻ mặt, kẻ thì sợ hãi, kẻ thì hoang mang, người lại bồn chồn lo lắng.
Nghe thấy tiếng nôn đó, cổ họng Uông Tiểu Sơn cũng không khỏi ngưa ngứa.
Cô hắng giọng, bước đến trước cửa nhà vệ sinh, gõ gõ lên cửa.
“Này anh bên trong ơi, khỏi cần nôn nữa, nếu anh trúng độc thì đã thăng thiên từ đời tám nào rồi.”
Trong nhà vệ sinh im ắng vài giây, tiếp đó là tiếng xả nước.
“Cạch”.
Người đàn ông mở cửa bước ra, mặt mũi và vạt áo trước sũng nước.
“Xin lỗi.”
Anh ta lảo đảo đi về chỗ ngồi, nhìn chằm chằm mặt bàn trống trơn, thẫn thờ.
“Tại sao anh lại lộ ra biểu cảm đó?”
Tưởng Đông Xuyên đi ra sau lưng một người đàn ông, đột nhiên đưa tay đặt lên vai anh ta, ấn mạnh một cái, rồi hỏi.
Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía hai người.
Anh ta bị chỉ đích danh giật mình sững sờ, ngẩng lên nhìn Tưởng Đông Xuyên với vẻ mặt ngơ ngác: “Anh nói gì cơ?”
Tưởng Đông Xuyên chỉ tay về phía người vừa từ trong nhà vệ sinh bước ra: “Chính là anh ta.”
Anh cúi xuống, mặt không chút cảm xúc, “Biểu cảm ban nãy của anh vô cùng chán ghét, anh ta đã làm gì khiến anh chướng mắt sao?”
Người đàn ông nhếch mép gượng gạo: “Làm gì có chuyện đó? Chắc anh nhìn nhầm rồi.”
“Không phải đâu.”
Tô Tình chằm chằm nhìn anh ta, đột nhiên lên tiếng, “Chúng tôi đều biết Tôn Kỳ đang hẹn hò với bạn gái cũ của anh, mà anh cũng luôn ghen tị với Tôn Kỳ, nói không hiểu sao anh ta vào làm sau anh nhưng lại kiếm chác được nhiều hơn anh, anh đã phàn nàn chuyện này với chúng tôi không dưới một lần rồi.”
Người đàn ông nghe vậy, trên mặt lập tức hiện lên vẻ mỉa mai, phản pháo: “Nói thế thì cô cũng có mâu thuẫn với cậu ta đấy! Hôm mẹ cô ốm, rõ ràng chúng ta đều có thể về sớm một ngày, nhưng Tôn Kỳ lại khăng khăng đòi nán lại đó thêm một ngày. Hôm đó mặt cô khó chịu ai cũng thấy, tối đến hai người còn suýt đánh nhau cơ mà!”
“Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa.”
Giọng Tưởng Đông Xuyên không lớn, nhưng lại thành công khiến cả hai ngậm miệng.
Người đàn ông quay sang Lý Hoa, “Còng tay Tô Tình lại.”
Tô Tình đập bàn đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn Tưởng Đông Xuyên đầy giận dữ: “Anh đang nói cái gì vậy? Sao tôi có thể là hung thủ được?”
Những người còn lại cũng mang vẻ mặt sốc không kém, đồng thời ánh mắt nhìn Tô Tình cũng nhuốm thêm vài phần e dè và nghi kỵ.
Tô Tình quét mắt nhìn một vòng những người trên bàn, càng thêm tức tối: “Các người nhìn tôi bằng ánh mắt gì vậy? Tôi làm ở phòng này hai năm rồi, không thù không oán với trưởng phòng Trương, tôi giết ông ấy làm gì?”
“Cô không thù không oán với nạn nhân.”
Tưởng Đông Xuyên tựa lưng vào tường, khẽ nhướng mày, “Bởi vì người cô muốn giết vốn dĩ không phải là ông ta.”
Ánh mắt anh lướt qua người đàn ông đang cầm khăn giấy liên tục lau vết nước trên người.
Hai người vừa cãi nhau đến đỏ mặt tía tai, nhưng nội dung lại chẳng liên quan chút nào đến nạn nhân.
Anh đi đến vị trí nạn nhân gục ngã, cất giọng: “Các người nói nạn nhân là người có chức vụ cao nhất trong số các người, nhưng vị trí ông ấy chết lại không phải ở ghế chủ tọa, mà là ở ghế phó. Tôi đoán đây là do trong lúc đi mời rượu, nạn nhân tiện chân bước tới đây rồi ngồi xuống.”
“Nạn nhân có thói quen hút thuốc, nhưng trong gạt tàn ở vị trí ông ấy chết lại có hai loại tàn thuốc. Loại ông ấy hay hút nằm bên trên, chứng tỏ vị trí này trước đó không phải của ông ấy. Trong số chín vị ngồi đây có năm người hút thuốc, ba người ban nãy hút xì gà, hai người còn lại chắc hẳn đều hút thuốc lá điếu nhỏ.”
Anh thấy những người khác trên bàn lập tức dồn ánh mắt về một điểm, liền nhếch khóe môi, “Ngày nào cũng làm việc cùng nhau, những thói quen này chắc hẳn mọi người đều nắm rõ.”
“Theo suy đoán của tôi, độc chất hẳn là được hạ vào một món đồ bất kỳ ở vị trí tôi đang đứng, có thể là trong ly rượu, có thể là trên khăn ướt, cũng có thể là đũa, đương nhiên, cũng có khả năng là trên đầu lọc thuốc lá. Tóm lại…”
Tưởng Đông Xuyên nhìn về phía Tôn Kỳ, người đàn ông đó đã đứng bật dậy, trừng mắt nhìn Tô Tình chằm chằm.
“Tô Tình! Cô dám có ý định giết tôi!”
Anh vừa phẫn nộ, vừa thầm tạ ơn trời đất vì ban nãy trong lúc mời rượu đã đổi chỗ, vị trí ghế phó đó vốn dĩ là của anh ta.
Cả phòng làm việc chỉ có anh ta và Tô Tình hút thuốc điếu nhỏ, điếu thuốc trong gạt tàn kia chính là của anh ta hút ban nãy.
Phương Gia Vinh vội vàng tiến lên đè gã xuống, ngăn anh ta có những hành động quá khích.
“Hừ.”
Tô Tình cũng không cam lòng chịu lép vế, nhân lúc anh ta bị đè chặt trên ghế không thể nhúc nhích, cô ta vùng mạnh thoát khỏi tay Lý Hoa, sải bước tới, thẳng tay giáng một cái tát trời giáng vào mặt gã trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
“Bốp!”
Tiếng tát vang dội, lực đạo cực mạnh, khiến Uông Tiểu Sơn đứng cạnh cũng không kìm được rùng mình.
“Sao người chết không phải là mày cơ chứ! Đồ cặn bã!”
Mắt người phụ nữ đỏ hoe, “Cái đêm hôm đó ai cũng biết mẹ tao ốm nặng tao phải về sớm, nhưng mày cứ một mực bắt phải kiểm tra lại ba lượt tài liệu! Nhưng ngày hôm sau mày có thèm làm việc không? Mày đi chơi! Mày có biết không, đêm hôm đó mẹ tao mất mà tao không kịp về nhìn mặt bà lần cuối! Tất cả là tại cái thằng khốn nạn như mày!”
Nói xong, cô ta gục ngã xuống đất, gào khóc thảm thiết.
Hai mươi phút sau, đội trưởng đội 3, Tống Nghị mới đủng đỉnh vác mặt tới, chạm mặt Trần Phi Phi đang đứng thẫn thờ ngoài cửa.
“Tiểu Trần?”
Anh ta cau mày, “Sao lại đứng đây, không phải nói có tám chín người sao? Lấy lời khai hiện trường xong rồi à?”
Anh ta nghó đầu vào trong, thấy phòng VIP im ắng đến lạ thường, Tiểu Ngô đang cắm mặt vào điện thoại chơi game ở bên trong căn bản chẳng hề hay biết anh ta tới.
“Thi thể đâu? Pháp y đâu? Tôi nghe nói tới từ lâu rồi cơ mà.”
“Làm gì còn thi thể nào nữa.”
Trần Phi Phi dở khóc dở cười, “Hung thủ đã bị bắt rồi, đội trưởng Tống mà đến muộn chút nữa chắc là nhà hàng cũng đóng cửa luôn rồi.”
“Bắt được hung thủ rồi á?”
Tống Nghị sững sờ, “Ai bắt?”
“Đội trưởng Tưởng.”
Sắc mặt Tống Nghị tối sầm lại, “Tưởng Đông Xuyên? Anh ta đâu rồi?”
Trần Phi Phi bĩu môi: “Bếp trưởng ở đây tan ca rồi, nên bọn họ đổi chỗ đi ăn.”
“Bọn họ?”
“Vâng.”
Cô ấy gật đầu, “Cả Uông Tiểu Sơn, Lý Hoa với mấy người trong đội họ nữa, ban nãy đều ăn uống ở trên lầu.”
Lúc nói hai mắt cô ấy còn sáng rực lên, “Khi nãy đội trưởng Tưởng oách lắm sếp ạ! Sếp không nhìn thấy đâu, anh ấy cứ đứng đó, lướt mắt một vòng, hỏi vài câu là chỉ đích danh hung thủ luôn! Hèn chi người ta đồn đội trưởng Tưởng là…”
Cô ấy đang thao thao bất tuyệt, khóe mắt chợt liếc thấy vẻ mặt của Tống Nghị. Thấy sắc mặt anh ta ngày một đen kịt, cô ấy mới nhận ra mình đang lỡ lời khen ngợi người khác ngay trước mặt sếp nhà mình.
Cô ấy vội vàng im bặt, chớp chớp mắt rồi cúi gằm mặt xuống.
Lại là bọn họ.
Tống Nghị nghiến răng nghiến lợi.
“Gọi Tiểu Ngô ra đây, thu quân!”
Trần Phi Phi “dạ” một tiếng, lập tức vẫy tay gọi Tiểu Ngô ra, hai người như hai con sen rón rén bám đuôi Tống Nghị đi ra ngoài.
“Đội trưởng Tống.”
Cô ấy vừa đi vừa rụt rè hỏi, “Sếp ăn tối chưa ạ? Tôi và Tiểu Ngô tới đây vội quá, bụng vẫn còn đang biểu tình đây…”
“Ăn ăn ăn suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn!” Tống Nghị chống nạnh đứng khựng lại, tức tối mắng, “Hay tôi gói ghém hai cô cậu mang sang đội 2 ăn chung với lũ lợn đó nhé, chịu không?”
Thế thì còn gì bằng!
Tất nhiên câu này Trần Phi Phi chỉ dám nghĩ chứ không dám nói.
Cô ấy móc điện thoại trong túi ra, lén lút mở WeChat, nhấp vào avatar của Uông Tiểu Sơn.
“Tiểu Sơn, nghe nói năm sau đội cậu thiếu hai người, là thật hả? Cậu thấy tôi với Tiểu Ngô thế nào? Hai đứa tôi ăn cực ít, chỉ biết cắm đầu làm việc thôi, thật đấy…”

Hết

Chương trước đó

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 160

Chương 160

Cách biệt hai tháng trời, Bạch La Bối mới lại đặt chân về vị trí làm việc của mình.
Ngắm nhìn chiếc bàn quen thuộc, cô đưa tay vuốt ve mặt bàn, sạch sẽ không vương một hạt bụi.
“Đừng có cảm ơn bọn này vội.”
Tỉnh Tường bước tới, nhìn cô bằng ánh mắt hiền từ, “Đi lâu như vậy, người cũng gầy rạc đi rồi.”
Anh ta quay đầu nói với tất cả mọi người, “Tối nay tôi làm chủ xị, mời mọi người đi ăn một bữa ra trò, ý mọi người thế nào?”
“Mới mấy ngày không gặp, trúng mánh ở đâu mà xông xáo thế?”
Uông Tiểu Sơn vừa gặm quả táo vừa lượn lờ đi ngang qua.
“Cô không biết rồi.”
Phương Gia Vinh khoanh tay tựa người vào mép bàn, “Bên học viện cảnh sát hình sự vừa mới ra thông báo, đã minh oan cho anh ấy rồi, hơn nữa còn mời anh ấy về trường thỉnh giảng với tư cách giáo sư thỉnh giảng, oách chưa.”
Uông Tiểu Sơn sững người, táo cũng quên cả ăn, tiện tay vứt bịch lên bàn rồi vỗ tay đôm đốp.
“Oách xà lách, quá oách.”
Cô vỗ tay đến đỏ cả lòng bàn tay, “Thầy Tỉnh, bây giờ em về thi nghiên cứu sinh của thầy thì có được đi cửa sau không?”
Tỉnh Tường nhếch mép: “Xin lỗi nhé, tôi không nhận loài vượn.”
Uông Tiểu Sơn: “…”
Bạch La Bối đứng bên cạnh tỏ vẻ ghét bỏ nhón hai ngón tay xách quả táo cắn dở trên bàn ném tọt vào thùng rác, rồi chạy sang bàn Uông Tiểu Sơn rút một tờ khăn giấy ướt, xé ra cẩn thận lau lại mặt bàn cho sạch bóng.
“Vậy công việc bên này tính sao?”
Tưởng Đông Xuyên lên tiếng hỏi.
Tỉnh Tường khẽ thở dài: “Thực ra chuyện bên học viện cảng sát hình sự mới chỉ là chủ nhiệm cũ gọi điện thoại cho tôi, báo là phía nhà trường có ý định đó, còn việc có đi hay không, tôi vẫn đang suy nghĩ.”
“Suy nghĩ cái gì? Khỏi cần suy nghĩ!”
Uông Tiểu Sơn nhảy tót tới, “Đương nhiên là phải đi rồi! Làm giảng viên đại học vừa nhàn hạ, lương lậu lại cao, còn ngon ăn hơn gấp vạn lần cái chức đội phó ở chỗ chúng ta!”
Trên tay cô lại xuất hiện thêm một quả táo khác.
Lý Hoa: “… Cô rửa mấy quả táo thế hả?”
Uông Tiểu Sơn chỉ tay ra bồn rửa tay: “Bốn quả, muốn ăn thì tự ra lấy đi.”
Nói thật, cái hồi mới ra trường, Tỉnh Tường vẫn còn trẻ người non dạ, phải nếm trải mùi vị bị người ta vu oan giá họa quả thực chẳng dễ chịu gì. Anh ta nuốt cục tức này vào bụng, thề sau này nhất định phải làm nên trò trống, đến lúc đó dù cho hiệu trưởng có quỳ lạy van xin anh ta cũng tuyệt đối không quay về.
Thế nhưng bao nhiêu năm trôi qua, khi lời mời từ phía nhà trường thực sự được gửi đến tay, anh ta vẫn không khỏi dao động.
Bầu không khí học thuật, môi trường nghiên cứu khoa học, xét cho cùng vẫn phù hợp với tính cách trầm ổn của anh ta hơn.
Bản thân anh ta hiểu rất rõ điều này.
Và những người khác cũng hiểu.
Thế nên chẳng ai lên tiếng níu kéo, cũng chẳng ai tỏ ra buồn bã, mọi người đều từ tận đáy lòng cảm thấy vui mừng thay cho anh ta.
Ánh mắt Tỉnh Tường lướt qua gương mặt từng người trong phòng làm việc. Mấy năm trước lúc rời khỏi trường học, khi bước chân vào căn phòng này, trong đầu anh ta chỉ toàn là ý nghĩ mình đen đủi đến mức nào mới lưu lạc tới cái chốn khỉ ho cò gáy này. Thế nhưng giờ phút này, trong tâm trí anh ta tràn ngập suy nghĩ rằng mình may mắn biết bao khi gặp được một nhóm người đặc biệt đến vậy.
Sự im lặng của anh ta khiến bầu không khí trong phòng làm việc nhất thời trở nên hơi trầm lắng.
“Nhưng anh cũng đừng vội mừng sớm.”
Tiếng “rộp rộp” nhai táo của Uông Tiểu Sơn nháy mắt phá tan bầu không khí chùng xuống này, tròng mắt cô đảo liên hồi, “Lúc nãy tôi có nghe ngóng được, chủ nhiệm Lý bên phòng thí nghiệm sắp sửa được thăng chức. Theo ý của cục trưởng Trương thì có vẻ định cất nhắc một người từ mấy đội chúng ta lên thay. Mà theo tôi biết, trong mấy đội chúng ta người duy nhất có bằng cấp chuyên môn chỉ có mỗi anh…”
Cô khẽ cười, “Lão Trương, con cáo già đó sao có thể dễ dàng nhả miếng mồi ngon rẽ bèo như anh ra cơ chứ?”
Tỉnh Tường dở khóc dở cười: “Cô vừa mới vác xác về chưa đầy một tiếng, mà đã hóng hớt được mấy tin này rồi sao?”
Uông Tiểu Sơn nhướng mày: “Tôi là “Bách Hiểu Sinh” của phân cục này mà lị! Có tin vỉa hè nào mà tôi không biết cơ chứ?”
Mấy người cứ thế ngồi lê đôi mách trong phòng làm việc suốt cả buổi chiều, tất nhiên là loại trừ Tưởng Đông Xuyên vì anh phải đi họp nguyên buổi chiều.
Uông Tiểu Sơn, Lý Hoa và Bạch La Bối vò đầu bứt tai chọn tới chọn lui mất nửa tiếng mới chốt được địa điểm ăn uống. Đợi Tưởng Đông Xuyên họp xong, cả năm người kéo nhau chặn ngay trước cổng.
Cái đội hình đó cũng chẳng khác dân đòi nợ thuê là mấy, khiến mấy vị cục trưởng, phó cục trưởng đang phờ phạc bước ra cũng phải giật thót mình.
Nhưng cũng may Uông Tiểu Sơn mang tiếng đanh đá đã quen, mấy sếp lớn đi ngang qua trừng mắt nhìn cô một cái, cô cũng coi như mù không thấy, còn toe toét cười hề hề với người ta.
Tưởng Đông Xuyên bước ra, cô nhảy chân sáo tới, rút cuốn sổ ghi chép cuộc họp trên tay anh nhét thẳng vào chiếc balo nhỏ đang đeo.
Người đàn ông trông có vẻ nhiều tâm sự, lúc nhìn cô ánh mắt xẹt qua tia thẫn thờ.
Uông Tiểu Sơn có chút hoang mang, vừa thấy biểu cảm này của anh, trong lòng cô bỗng dấy lên một dự cảm chẳng lành.
Tỉnh Tường đi theo phía sau thấy vậy, dường như cũng sực nhớ ra điều gì, bèn vỗ vai người đàn ông: “Sao mặt mày nghiêm trọng thế, không phải là… sắp được thăng chức rồi chứ?”
Liên tiếp phá được mấy vụ án lớn, hơn nữa bản thân cấp trên cũng rất coi trọng anh. Ban đầu sắp xếp anh ngồi vào vị trí đội trưởng đội 2, rõ ràng là muốn tạo bàn đạp cho anh lập công. Nay nếu bên trên có ghế trống, việc anh được cất nhắc lên là chuyện đương nhiên.
Tưởng Đông Xuyên nhìn cô gái bên cạnh, hàng lông mày cau chặt: “Anh…”
“Anh không cần nói nữa đâu.”
Uông Tiểu Sơn mỉm cười ngắt lời anh, “Em cũng không còn là con nít nữa, mấy cái đạo lý người có buồn vui ly hợp, trăng có khuyết có tròn, em đều hiểu cả rồi, anh không cần lo lắng đâu.”
Hai năm trước cô phản ứng dữ dội trước sự ra đi của đội trưởng Vương, không phải vì cô không chịu đựng nổi cảnh chia ly, mà vì cô cảm thấy bất bình và uất ức thay cho anh ấy.
Còn bây giờ, dưới sự dẫn dắt của Tưởng Đông Xuyên, đội 2 đã thay da đổi thịt, chẳng còn là “đội rác rưởi” như xưa nữa. Bọn họ cũng chẳng cần phải nuốt cục tức nhịn nhục đám khốn nạn bên đội 3 nữa. Có thêm thành viên mới, đội viên cũ cũng có con đường phát triển riêng, mọi thứ dường như đều đang báo hiệu đội 2 bọn họ đã thoát nghèo, đang vững bước trên con đường tiến tới ấm no hạnh phúc…
“Mau thành khẩn khai báo đi.”
Uông Tiểu Sơn ngó nghiêng xung quanh, nhỏ giọng thì thầm, “Có phải em sắp được lên chức phu nhân cục trưởng rồi không?”
Vẻ mặt người đàn ông vô cùng cao thâm khó dò.
Uông Tiểu Sơn đập bốp một cái vào ngực anh: “Thôi bớt giỡn đi, chức to chức nhỏ anh cũng mới chỉ là đội trưởng, chẳng nhẽ mọc cánh bay thẳng lên cục cảnh sát tỉnh được chắc?”
“Đội trưởng Tưởng, đừng úp úp mở mở nữa, mau nói đi.”
Lý Hoa cũng sấn tới, “Một người làm quan cả họ được nhờ, đến lúc đó đừng quên dìu dắt đám tép riu bọn em đấy nhé!”
Bạch La Bối lườm nguýt: “Xì, anh mới là tép riu ấy.”
Tưởng Đông Xuyên cố tình úp mở cho đủ độ, đưa tay vuốt cằm, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới thủng thẳng lên tiếng: “Là anh đang phải suy nghĩ xem làm thế nào để trở thành một người bạn trai tốt của đội trưởng chi đội cảnh sát hình sự đấy.”
Uông Tiểu Sơn ngớ người há hốc mồm: “Hả?”
Lý Hoa là người phản ứng lại đầu tiên.
Anh ta đập một phát vào vai Uông Tiểu Sơn: “Vãi! Uông Cẩu! Cô thăng chức rồi!”
“Mẹ nó nhà anh mới đẻ ấy…”
Uông Tiểu Sơn theo thói quen bật lại, lời thốt ra khỏi miệng mới ý thức được nội dung.
“Em được thăng chức á?”
Cô khó tin nhìn người đàn ông bên cạnh, “Sao có thể được?”
“Sao lại không.”
Trong mắt người đàn ông đong đầy ý cười, “Chắc trong một hai ngày tới sẽ gọi em lên nói chuyện đấy, em lo chuẩn bị đi, viết một bản báo cáo công tác chừng ba ngàn chữ.”
Uông Tiểu Sơn: “… Vậy em làm đội trưởng, còn anh thì làm gì?”
Tưởng Đông Xuyên nhướng mày: “Anh có thể…”
Anh khựng lại, “Lão Trương bảo dạo này anh làm việc khá tốt, thưởng cho anh một văn phòng riêng.”
Uông Tiểu Sơn nín thở: “Tầng mấy?”
Tưởng Đông Xuyên: “Ngay sát vách phòng làm việc hiện tại của chúng ta.”
“Tuyệt vời!”
Mọi người đều không kìm được tiếng reo hò.
Hiện tại, phòng sát vách văn phòng của bọn họ chính là phòng của phó cục trưởng phụ trách chi đội cảnh sát hình sự.
“Thôi nào thôi nào, hôm nay đúng là song hỷ lâm môn, đương nhiên phải đánh chén một bữa ra trò rồi!”
Lý Hoa hất tay hủy ngay cái voucher mua chung vừa mới săn được trên điện thoại, “Ngày vui thế này ai lại dùng voucher mua chung? Phó cục trưởng Tưởng, đội trưởng Uông, hai sếp thấy nhà hàng năm sao thế nào ạ?”
Tưởng Đông Xuyên nhướng mày: “Cứ gọi thoải mái, hôm nay tôi mời.”
Mấy người ôm nhau hò reo ăn mừng.
Cả đám thay quần áo xong, kéo nhau đến nhà hàng. Tưởng Đông Xuyên đã đặt phòng VIP từ trước, sáu người vây quanh chiếc bàn tròn lớn.
Lý Hoa cầm menu, mấy món rẻ tiền phía trước anh ta lật qua luôn không thèm nhìn.
Hai mươi phút trôi qua, Lý Hoa vẫn còn đang mải mê lật menu.
Uông Tiểu Sơn không nhịn được gõ gõ lên mâm kính xoay trước mặt anh ta: “Này này này, tôi nói anh tém tém lại cho tôi nhờ, lương tháng của anh ấy có sáu ngàn rưỡi thôi, anh mà gọi lố số tiền này, lố bao nhiêu anh tự móc tiền túi ra mà bù vào.”
“Xì.”
Lý Hoa bĩu môi, “Đội trưởng Tưởng người ta còn chưa lên tiếng, cô còn chưa chính thức làm dâu nhà người ta mà đã xót ví hộ rồi à?”
Anh ta gấp menu lại, quay ra nhìn cửa, “Không phải tôi đang định gọi món đắt tiền đâu, tôi đang thấy hơi kỳ lạ thôi. Dịch vụ của nhà hàng năm sao mà tệ thế này sao? Chúng ta ngồi đây hai mươi phút rồi mà chẳng thấy mống nhân viên nào vào phục vụ.”
Anh ta đứng dậy đi ra cửa, vừa định tìm người hỏi thử thì thấy một nhân viên phục vụ hớt hải đi ngang qua.
“Xin lỗi, tôi muốn…”
Nhân viên phục vụ như chẳng nhìn thấy anh ta, cứ cắm mặt cắm mũi đi thẳng.
Lý Hoa vươn tay tóm chặt lấy vai anh ta, lúc này anh ta mới chịu dừng lại, vừa ngoảnh mặt ra đã thấy vẻ hoảng hốt tột độ.
Lý Hoa nhíu mày: “Đi đâu mà vội thế? Bọn tôi vào phòng hai mươi phút rồi mà chẳng có ai vào nhận order là sao?”
Nhân viên phục vụ cắn răng: “Thưa quý khách, thực sự vô cùng xin lỗi, e là tối nay quý khách phải đổi sang nhà hàng khác dùng bữa rồi.”
Anh ta chỉ tay xuống tầng dưới, “Ban nãy phòng VIP dưới lầu vừa xảy ra sự cố, hiện tại khách ở sảnh chính đều đã về hết rồi, các phòng VIP chúng tôi cũng đang đi thông báo từng phòng một, thực sự vô cùng xin lỗi.”
Lúc này nhóm Uông Tiểu Sơn trong phòng cũng đi ra, nghe thấy lời nhân viên phục vụ, liền tiến lên hỏi: “Dưới lầu xảy ra chuyện gì vậy?”
Nhân viên phục vụ ấp a ấp úng không dám nói, Tưởng Đông Xuyên dứt khoát rướn người nhìn xuống dưới, bóng dáng vài viên cảnh sát mặc sắc phục lướt nhanh qua.
Lý Hoa cũng nhìn thấy, bèn buông vai người phục vụ ra, quay lại nói với những người khác: “Đi thôi, xuống dưới xem thử.”
“Ơ, quý khách không được…”
Nhân viên phục vụ gọi với theo mấy tiếng, ngờ đâu mấy người kia làm như bị điếc không nghe thấy, cứ thế men theo cầu thang xoắn ốc đi thẳng xuống tầng hai.
Anh ta muốn khóc mà không ra nước mắt. Ban nãy sếp vừa mới dặn đi dặn lại là tuyệt đối không được tiết lộ chuyện này cho khách đang dùng bữa biết, thế này thì tiêu đời rồi!
Sáu người vừa xuống hết cầu thang, đã nhìn thấy cánh cửa phòng VIP lớn bên tay phải đang mở toang, có khoảng hơn chục người đang đứng tụ tập ngoài hành lang. Nữ cảnh sát đang cầm sổ ghi chép ở cửa lại là người quen của Uông Tiểu Sơn.
“Phi Phi!”
Cô bước ba bước gộp làm một tới trước mặt người nọ, cất tiếng gọi.
Nữ cảnh sát ngẩng đầu lên, nhìn thấy Uông Tiểu Sơn, nét mặt vốn lạnh lùng vô cảm cũng ánh lên vài phần kích động: “Uông Tiểu Sơn? Lâu lắm không gặp…”
Cô ấy vừa định tiến lên một bước thì sực nhớ ra mình đang thi hành công vụ, vội vàng thu lại nụ cười, nói với cô: “Mọi người ở đây thì tốt quá, đội trưởng Tống chưa tới kịp, hiện giờ chỉ có tôi và Tiểu Ngô thôi.”
Trần Phi Phi của đội Ba, đồng nghiệp cũ của Uông Tiểu Sơn hồi còn làm ở đồn cảnh sát, vừa mới điều chuyển lên đội 3 được vài ngày, cô có nghe nói nhưng chưa kịp gặp mặt.
Nghe vậy, ánh mắt cô chợt lóe lên.
“Gọi điện thoại cho đội trưởng Tống nhà cô đi, cứ nói là nếu anh ta bận rộn trăm công nghìn việc không bứt ra được, mà người của chúng tôi lại vừa hay đều có mặt ở đây…”
Uông Tiểu Sơn vung tay vung chân làm màu, “Vậy thì tôi tuyên bố, hiện trường này do đội 2 chúng tôi tiếp quản!”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 159

Chương 159

Cùng với những manh mối và tài liệu do Bạch La Bối gửi về ngày một nhiều, Tưởng Đông Xuyên và Tần Bồng càng thêm chắc chắn Lưu Hiểu Văn có vấn đề.
“Nói đi cũng phải nói lại, nhờ cậu và Tiểu Sơn làm liều xông vào quán bar hôm đó đấy chứ.”
Tưởng Đông Xuyên đột nhiên nhắc lại chuyện cũ, trong mắt thoáng hiện ý cười, “Cái sai của Lưu Hiểu Văn là cô ta quá tự tin, cứ tưởng chỉ cần phóng một mồi lửa thiêu rụi mọi bằng chứng là có thể kê cao gối mà ngủ, ngoài ra còn…”
“Còn có…”
Uông Tiểu Sơn lanh chanh tiếp lời, hất cằm đắc ý, “Còn có, cô ta quá tự tin vào kỹ năng diễn xuất của mình.”
“Đúng thế, đúng thế.”
Khóe miệng Lý Hoa giật giật, “Ngày nào cũng cọ xát với cái đồ thích làm màu như cô, làm sao Củ Cải có thể bị cái thứ diễn xuất vụng về của Lưu Hiểu Văn đánh lừa được cơ chứ?”
Tưởng Đông Xuyên nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm của hai người trẻ tuổi trước mắt, thừa hiểu bây giờ có nói gì họ cũng chẳng lọt tai.
Thôi bỏ đi, đợi khi nào có báo cáo thì ném cho họ tự đọc vậy.
Lưu Hiểu Văn cứ tưởng chỉ cần khống chế được Bạch La Bối là có thể nắm thóp được mọi nhất cử nhất động của cảnh sát. Nhưng cô ta đâu biết rằng, ngay từ giây phút tổ nghiên cứu thất bại, bọn họ đã được định sẵn là một nước cờ phế phẩm có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào. Việc thuyên chuyển Bạch La Bối sang tổ nghiên cứu, e là ngay từ đầu đã nằm trong toan tính của chúng, hòng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô nhóc.
Một cảnh sát từ nơi khác đến bỏ mạng tại đây, cho dù Tưởng Đông Xuyên có ba đầu sáu tay cũng chẳng thể nào làm gì được.
Nhưng cái đêm ở quán bar đó, việc Lý Hoa và Uông Tiểu Sơn lỗ mãng xông vào đã khiến Lưu Hiểu Văn, kẻ vốn đinh ninh kế hoạch của mình hoàn hảo không tì vết, chợt nhận ra lỗ hổng chí mạng đầu tiên trong tính toán của mình. Cô ta không hề hay biết rằng, những cảnh sát đang điều tra vụ án mạng tại nhà khách hoàn toàn không phải là người của cục cảnh sát địa phương, mà lại chính là nhóm ba người Uông Tiểu Sơn tình cờ trọ lại đó.
Thế là cô ta bắt đầu hoảng loạn.
Cô ta vừa hoảng, Bạch La Bối và Tần Bồng liền có cơ hội ra tay.
Hai tháng trời, từng bước lên kế hoạch, từng bước giăng bẫy. Tuy ngoài sáng chỉ có vài người bọn họ, nhưng ẩn sâu trong bóng tối là sự tích lũy của biết bao năm tháng và tâm huyết của vô số con người.
Những người dân lương thiện bị chúng lừa gạt, những nạn nhân bị chúng lợi dụng, và cả bốn nghiên cứu viên đã chết cháy trong biệt thự. Bọn họ là hung thủ, đồng thời cũng là nạn nhân.
Trước khi rời khỏi Phân Thị, Uông Tiểu Sơn ngẩng đầu nhìn bầu trời, dẫu mây mờ có che khuất mặt trời, nhưng rồi sẽ có ngày mây tạnh trời quang.
Ngày đó có thể cô không có cơ hội được chứng kiến, nhưng chắc chắn sẽ có người nhìn thấy thành quả. Nếu chút nỗ lực nhỏ nhoi của mình có thể rút ngắn thời gian chờ đợi ngày tháng tươi đẹp ấy đến, thì việc bản thân mình có được tận hưởng nó hay không, cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.
“Vẫn còn lưu luyến à?”
Lý Hoa từ phía sau vỗ mạnh một cái vào vai cô, cô gái bừng tỉnh, ánh mắt có chút ngẩn ngơ.
“Nhanh lên nào.”
Anh ta vẫy vẫy tay gọi cô, “Chúng ta phải đi lấy hành lý, rồi còn phải đổi vé nữa. Tôi nói cho cô biết, tôi không muốn nán lại cái chốn quỷ quái này thêm một giây một phút nào nữa đâu, mau mau về thôi. Chỉ cần được ngồi trong văn phòng của chúng ta, thì dù có bắt tôi tăng ca liền tù tì bảy ngày tôi cũng…”
“Đi thôi.”
Tưởng Đông Xuyên bước tới, chìa tay về phía cô, “Bạch La Bối sẽ lên xe ở chặng giữa để hội ngộ với chúng ta. Ban nãy tôi vừa gọi điện cho cục trưởng Tần, bên ông ấy mọi chuyện đều suôn sẻ, lần này sẽ không có bất cứ sơ suất nào nữa đâu.”
Giọng nói của người đàn ông trầm ổn và đầy kiên định.
Uông Tiểu Sơn nhìn anh, đột nhiên vươn vai một cái, thở hắt ra một hơi thật dài. Ánh mắt cô nhìn người đàn ông lấp lánh sáng ngời, trong veo như mặt hồ mùa thu.
“Hứa rồi đấy nhé, đợi về nhà chúng ta sẽ cùng nhau xin nghỉ phép năm.”
Cô đặt tay mình vào lòng bàn tay người đàn ông, anh trở tay nắm chặt lấy, để xuôi bên hông.
“Được.”


Lúc tàu đến Vu Thành đã là bốn giờ sáng ngày hôm sau.
Bạch La Bối lên tàu ở một ga xép cách Phân Thị khoảng một tiếng rưỡi đi xe, chỉ có một mình.
Áo khoác hoodie đen, áo khoác bóng chày, quần jeans phối cùng giày thể thao, tóc đuôi ngựa buộc cao, trang điểm nhẹ nhàng, thêm cặp kính gọng tròn to bản, hai tay bỏ không, cứ thế dưới ánh nhìn của ba người ung dung sải bước chân thon dài, thoăn thoắt bước lên tàu.
Uông Tiểu Sơn kéo trễ cặp kính râm xuống, nhìn chằm chằm chiếc áo khoác bóng chày màu đỏ rực của cô nhóc, nhướng mày trêu chọc: “Ây dà, ăn mặc rực rỡ gớm nhỉ.”
“Chị không biết sao?”
Bạch La Bối ngồi áp sát vào cô, ngoài mặt tuy cố tỏ ra đứng đắn nghiêm chỉnh, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự kích động đang trào dâng, “Năm nay là năm tuổi của em mà!”
Nói đến chữ cuối cùng, cô nhóc vẫn không kìm nén được cảm xúc, giọng nói suýt thì vỡ òa.
Uông Tiểu Sơn lập tức nhào tới rúc vào người cô nhóc cười nắc nẻ: “Hahaha phá án rồi, phá án rồi nhé!”
Khóe miệng cô ngoác đến tận mang tai, “Người trẻ tuổi vẫn cần phải rèn luyện thêm nhiều lắm.”
Bạch La Bối nhăn nhó mặt mày: “Còn rèn luyện nữa á? Mọi người có biết hai tháng qua em sụt bao nhiêu ký không? Ròng rã mười lăm cân đấy!” Cô nàng xắn tay áo lên, chìa cổ tay gầy guộc ra, “Còn mỗi da bọc xương đây này.”
“Không sao không sao.”
Uông Tiểu Sơn an ủi, “Đợi về bảo Lý Hoa ngày nào cũng mời em đi ăn ngon, đảm bảo sẽ vỗ béo em lại trắng trẻo mập mạp hơn cả trước kia.”
Bị réo tên, Lý Hoa ngượng ngùng ngoảnh mặt ra cửa sổ: “Cô ấy ăn như hạm ấy, tôi đào đâu ra lắm tiền thế mà nuôi.”
Bạch La Bối cười mỉa mai: “Nhiệm vụ lần này chắc chắn sẽ được thưởng một khoản tiền trợ cấp và tiền thưởng kha khá, tôi tự bỏ tiền túi ra mua, anh đi ăn cùng tôi là được, chịu không?”
Lý Hoa vẫn giữ vẻ mặt chẳng buồn để ý: “Ồ, thế tùy cô.”
Bầu không khí vốn đang vui vẻ bỗng chốc trở nên gượng gạo.
Uông Tiểu Sơn và Tưởng Đông Xuyên trao đổi ánh mắt, cả hai rất ăn ý cùng đứng lên.
“Xê ra, xê ra, ngồi qua bên kia đi.”
Cô đẩy đẩy Bạch La Bối, “Chị phải ngồi cạnh người đàn ông của chị.”
Bạch La Bối bĩu môi, làm mặt lạnh đứng dậy chuyển sang ngồi đối diện Lý Hoa.
Còn Lý Hoa thì vẫn bướng bỉnh nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, làm như thể ngoài kia đang có tuyệt thế giai nhân nào đó đang chờ mình vậy.
“Lý Hoa…”
“Cái hôm ở trong phòng, cô đâu có nói kế hoạch này nguy hiểm đến vậy.”
Lý Hoa cất tiếng cắt ngang lời cô nàng.
Anh ta thu lại ánh mắt, một tay chống cằm, rũ mắt xuống.
Lúc nãy anh ta đã lén mở xem đoạn video mới được tải lên hệ thống nửa tiếng trước. Anh ta tận mắt chứng kiến cảnh cô bị trói vào ghế một cách thô bạo, chứng kiến cảnh cô dùng mảnh kính vỡ cứa đứt dây trói, và cả cảnh cô thoăn thoắt hạ gục ba tên thành viên tổ chức chỉ bằng ba phát súng chuẩn xác bắn vào chân.
Động tác dứt khoát và chuyên nghiệp, hai tháng làm nội gián dường như chẳng hề làm mài mòn đi chút nào kỹ năng chiến đấu của cô.
Dẫu đã biết trước kết quả, nhưng những hình ảnh ấy vẫn khiến trái tim Lý Hoa ngồi trước màn hình như bị ai bóp nghẹt.
Hôm đó trong phòng nhà khách, cô không thể nói quá nhiều, nhưng anh cũng phần nào đoán được bọn họ hẳn là đang có kế hoạch khác. Nào ngờ cái kế hoạch đó lại nguy hiểm đến nhường này.
Bạch La Bối cũng hết cách: “Chẳng phải bây giờ tôi đã bình an trở về rồi sao?”
Cô chủ động vươn tay kéo tay anh ta, “Lúc đó người của cục trưởng Tần đã bao vây bên ngoài rồi, nhưng tôi sợ họ xông vào sẽ gây ra hỗn chiến, thương vong sẽ càng nhiều hơn. Tôi từng đến cái nhà kho đó rồi, tôi cũng nắm rõ cách bày trí bên trong như lòng bàn tay. Tuy không dám nói là nắm chắc trăm phần trăm, nhưng trước khi ra tay tôi đã tính toán kỹ lưỡng mọi đường đi nước bước, tỷ lệ thành công lên tới hơn chín mươi phần trăm.”
Cô nàng nắm chặt lấy mu bàn tay anh ta, ánh mắt chân thành, “Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng, nhưng tôi tin nếu lúc đó anh có mặt ở đó, anh cũng sẽ đồng ý để tôi làm như vậy.”
Lý Hoa bị cô nhìn đến mức hơi ngại ngùng: “Thực ra tôi cũng chẳng phải…”
Anh ta khựng lại, rũ mắt nhìn bàn tay gầy gò nổi rõ cả gân xanh đang đặt trên tay mình, khẽ thở dài một tiếng, rồi lật tay nắm gọn lấy bàn tay cô nàng, “Bình an trở về là tốt rồi.”
Bạch La Bối nở một nụ cười rạng rỡ với anh ta: “Vậy đợi về rồi anh có mời tôi ăn ngon không?”
Lý Hoa bĩu môi: “Muốn ăn gì cứ gọi thoải mái. Nhưng cũng không được ăn đồ nhiều dầu mỡ ngay đâu, cô…”
“Biết rồi, biết rồi!”
Cô gái che hai tai lại, “Sao giờ anh học tính cằn nhằn giống hệt Lão Nhị thế hả, phiền chết đi được!”
Bốn người đánh bài thâu đêm trên tàu, lúc xuống tàu chẳng ai buồn ngủ, ngược lại ai nấy đều hừng hực khí thế, canh đúng tám giờ rưỡi sáng sải bước hàng ngang oai vệ tiến vào cổng cục cảnh sát.
Trên đường gặp không ít người quen, ai nấy đều nhìn họ bằng ánh mắt như nhìn sinh vật lạ, đặc biệt là Tưởng Đông Xuyên, người cao nhất lại bị kẹp ngay chính giữa. Lần đầu tiên trong đời, anh trải nghiệm được một thứ cảm xúc gọi là “xấu hổ”.
“Chào các đồng chí!”
Bạch La Bối vẫy tay chào các đồng nghiệp đang đợi thang máy, “Các đồng chí ơi tôi về rồi đây!”
Cảm giác trở về nhà quả thực quá tuyệt vời, bao nhiêu niềm hân hoan đều hiện rõ trên nét mặt. Thậm chí khi chạm mặt tên đội trưởng Tống đáng ghét của đội 3, cô nàng cũng chẳng thèm xị mặt, mà còn ném cho hắn một nụ cười tươi rói.
“Chào Lão Tống! Lâu rồi không gặp!”
Bạch La Bối vỗ đốp một cái lên vai người đàn ông, “Vẫn cái bộ dạng khó ưa như xưa nhỉ! Hahahaha!”
Lão Tống: “…”
Tên lính mới đứng cạnh đội trưởng Tống chứng kiến cảnh này, không nhịn được tò mò hỏi: “Đội trưởng Tống, bốn người kia là ai thế ạ? Trông có vẻ thân thiết với sếp ghê nhỉ.”
Đội trưởng Tống: “… Thân cái bíp!”
Thần kinh à!
Bốn người dàn hàng ngang nghênh ngang đi dọc hành lang, chắn kín mít lối đi.
“Rầm!”
Uông Tiểu Sơn đẩy tung cửa phòng làm việc, là người đầu tiên nhảy vọt vào trong, “Suprise! Tỉnh Tường, Phương Gia Vinh! Mau ra tiếp khách! Công chúa Tiểu Bạch của chúng ta về…”
Cô ngẩng đầu lên, bảy tám người đàn ông trung niên mặc vest trong phòng làm việc đang trố mắt nhìn cô trân trân.
“Uông Tiểu Sơn!”
Một tiếng gầm gừ trầm thấp quen thuộc vang lên.
Ánh mắt Uông Tiểu Sơn dừng lại trên mặt người vừa cất tiếng, ngũ quan vốn đang hớn hở bay bổng lập tức chuyển sang chế độ xu nịnh.
“Ây da, đây chẳng phải bí thư Lưu sao? Lâu quá không gặp, lâu quá không gặp, ông đến sao không báo trước cho chúng cháu một tiếng để…”
“Thôi dẹp cái trò diễn kịch của cô đi!”
Lưu Trường Thụ là bí thư Đảng ủy chi đội cảnh sát hình sự phâb cục, được thăng chức từ đội 1 lên. Bình thường ông ít khi qua lại với đội 2 bọn họ, nhưng vì đội 1 và đội 2 cũng hay phối hợp phá án, nên dù quan hệ không quá khăng khít, ông vẫn thừa hiểu cái thói ranh ma quỷ quyệt của mấy con khỉ ở đội 2 này.
Thấy tình hình có vẻ không ổn, Tưởng Đông Xuyên liền bước lên một bước.
“Bí thư, lần này chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đi học tập và họp hành ở ngoại tỉnh. Ngoài ra, Bạch La Bối cũng đã hoàn thành nhiệm vụ nội gián, hỗ trợ thành công cảnh sát Phân Thị tóm gọn đầu sỏ tổ chức đa cấp, chúng tôi cùng nhau trở về.”
Anh tóm tắt ngắn gọn lại tình hình.
Ánh mắt Lưu Trường Thụ dừng lại trên khuôn mặt Bạch La Bối đang đứng phía sau, nét mặt vốn đang sa sầm vì bị Uông Tiểu Sơn chọc tức cũng dịu đi đôi chút.
“Cô chính là đồng chí Tiểu Bạch phải không.”
Từ lúc Bạch La Bối gia nhập đội 2, ông chưa từng tiếp xúc với cô, nên cũng chỉ mới nghe danh chứ chưa biết mặt.
Ông đưa tay ra, “Vất vả cho cô rồi.”
Bạch La Bối bỗng cảm thấy mấy chữ này sao mà nặng nề đến thế.
Hai tháng gian khổ cô chưa từng oán thán nửa lời, khoảnh khắc hoàn thành nhiệm vụ, cảm xúc mãnh liệt nhất trong cô chỉ là sự nhẹ nhõm.
Thế nhưng giờ phút này, từ mấy chữ ấy, cô nghe ra được trách nhiệm đang gánh vác trên vai.
Đó là trách nhiệm mà bất kể cô có khoác trên mình bộ cảnh phục kia hay không, cô đều bắt buộc phải gánh vác.
“Vì nhân dân phục vụ.”
Nét mặt cô trang nghiêm và kiên nghị, tấm lưng thẳng tắp như cây tùng.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 158

Chương 158

Lưu Hiểu Văn tựa lưng vào mạn tường, nhìn theo bóng lưng Uông Tiểu Sơn và Tưởng Đông Xuyên biến mất sau khúc ngoặt, rồi giơ tay xoa xoa mạn sườn cùng phần xương sườn đau ê ẩm của mình, không kìm được mà nhếch miệng nhăn nhó.
Tiếng bước chân dồn dập, hỗn loạn phía sau ngày một dội lại gần, nhưng cô ta đến cả sức lực để lồm ngồm bò dậy cũng chẳng còn.
“Là cô ta!”
Một kẻ trong số đó nhận ra Lưu Hiểu Văn, chỉ tay về phía cô ta gào lên: “Cô ta cũng là một trong số mấy kẻ lúc nãy đấy!”
Đoàn người đông đúc dừng sững lại trước mặt cô ta, dẫn đầu là một cảnh sát đặc nhiệm khoác trên mình bộ cảnh phục màu đen. Anh đứng trước mặt cô ta, nhìn xuống từ trên cao rồi cất tiếng hỏi: “Hai kẻ đánh nhau lúc nãy đâu rồi?”
Lưu Hiểu Văn một tay chống đất, một tay ôm lấy lồng ngực lắc lắc đầu.
“Không phải các người cùng một giuộc à? Sao cô có thể không biết được!”
Một kẻ đằng sau gằn giọng.
Cô ta ngước mắt nhìn gã một cái, nở nụ cười khổ: “Tôi mà cùng một giuộc với bọn họ thì có thể bị đánh đến nông nỗi này chắc?”
Gã kia nghẹn đắng họng, bên cạnh có người đàn bà thấp bé hớt hải thì thầm: “Tôi vừa nhìn thấy cô ta bị một kẻ trong số đó đá văng vào mạn tường thật mà.”
Người cảnh sát nhíu chặt chân mày: “Cô với bọn họ có quan hệ gì, tại sao họ lại đánh cô?”
“Tôi… khụ khụ.”
Lưu Hiểu Văn vừa định cất lời phản bác thì chợt nhớ ra điều gì, “Đúng rồi, mấy kẻ đánh nhau với cặp nam nữ lúc nãy đã bắt được chưa?”
Người cảnh sát vừa toan mở miệng, kẻ đằng sau đã nhô đầu cướp lời: “Tẩu thoát sạch rồi! Bọn tôi đuổi theo suốt cả chặng đường chỉ thấy mỗi cô thôi đấy!”
Sắc mặt Lưu Hiểu Văn chốc lát tái nhợt.
Người cảnh sát dẫn đầu quay sang nói với đồng nghiệp bên cạnh: “Áp giải cô ta về trước đã.”
Dặn dò xong, anh liền dẫn theo lực lượng tiếp tục đuổi theo phía trước, chỉ để lại một cậu cảnh sát trẻ tuổi.
“Cô sao rồi?”
Anh ta cúi người xuống nhìn cô ta.
Lưu Hiểu Văn gồng sức chống tay vào tường tính chồm dậy, nhưng bắp chân đột ngột gồng gập một cơn co thắt, cô ta “ái ái” gào lên một tiếng rồi lại ngã khuỵu xuống đất.
“Để tôi thử lại xem.”
Đôi mắt cô ta ửng đỏ.
“Thôi bỏ đi.”
Cậu cảnh sát xoay người, quay lưng về phía cô ta, “Lên đây đi, tôi cõng.”
Lưu Hiểu Văn hơi đắn đo một nhịp, nhưng ngặt nỗi trên người đau đớn không chịu nổi, đành phải vươn tay ôm lấy cổ người đàn ông phía trước.
Cậu cảnh sát chồm dậy, cõng cô ta rảo bước về phía đồn công an.
“Vừa rồi rốt cuộc có chuyện gì?”
Cậu cảnh sát trẻ vừa đi vừa gặng hỏi.
Đôi mắt Lưu Hiểu Văn khẽ lóe lên chút tia sáng: “Cặp nam nữ đó tôi không quen biết, nhưng đám người còn lại là của tổ chức đa cấp, bọn chúng muốn bắt tôi quay về.”
Lời vừa dứt, bước chân người bên dưới hơi khựng lại.
“Đa cấp?”
“Vâng.”
Cô ta lên tiếng: “Tôi cất tiếng cầu cứu hai người kia, đám người bắt tôi lại tưởng họ là bạn tôi nên mới xông vào đánh nhau. Tôi chẳng biết võ gì, chắc hai người họ thấy tôi là gánh nặng nên mới đẩy văng tôi sang một bên.”
Cô ta đột nhiên nhớ ra điều gì, vội vã giục giã giải thích, “Đúng rồi, họ là người tốt đấy, anh mau nhắn với đồng nghiệp của anh, đừng làm khó làm dễ họ.”
“Nếu đã là giúp cô, vậy tại sao thấy cảnh sát tới họ lại chạy?”
“Tôi cũng không biết nữa.”
Lưu Hiểu Văn lắc đầu, “Mới đầu họ dắt tôi chạy cùng, sau tôi kiệt sức chạy không nổi nữa, họ mới để tôi lại đây, còn dặn tôi ở đây đợi các anh.”
Cậu cảnh sát trẻ buông một bên tay, móc chiếc điện thoại từ trong túi ra, nét mặt đăm chiêu nghiêm nghị: “Trường hợp của cô hơi phức tạp đấy, tôi phải gọi điện báo cáo với lãnh đạo, rồi đưa cô về cục cảnh sát nữa.”
Lưu Hiểu Văn gật đầu lia lịa: “Đúng đúng đúng, mau đưa tôi về đi!”
Tối sầm nét mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, “Lần này đám người đó chưa bắt được tôi, chắc chắn sẽ không tha cho tôi đâu.”
Đôi mắt cô ta đỏ ngầu, “Khó khăn lắm tôi mới trốn ra được, tôi không muốn bị bắt quay về đó đâu.”
“Yên tâm đi.”
Cậu cảnh sát trẻ cất lời an ủi một câu, cẩn thận đặt cô ta xuống, để cô ta tựa lưng vào mạn tường nghỉ ngơi, còn mình thì bước sang một bên gọi điện báo cáo tình hình. Vừa gọi điện anh ấy vừa đưa mắt canh chừng phía cô gái, cất lời đơn giản vài câu rồi gật gật đầu, ngắt kết nối.
“Đi thôi.”
Anh ta cúi người tính cõng cô gái lên lần nữa, chẳng ngờ vừa khom lưng xuống, chiếc bộ đàm trước ngực đã vang lên tiếng động.
“Bắt được hai người rồi, bắt được hai người rồi.”
Tiếng vọng qua bộ đàm không mấy rõ ràng, nhưng đối phương lặp đi lặp lại mấy bận, Lưu Hiểu Văn vừa mới đặt tay lên vai cậu cảnh sát trẻ cũng đột ngột khựng khựng động tác.
Người đàn ông nghe vậy, giơ một tay cầm lấy bộ đàm: “Hai người nào?”
Nửa ngày trời, đầu dây bên kia mới đáp lời: “Một nam một nữ, khoảng chừng bốn mươi tuổi.”
Khoảng chừng bốn mươi tuổi?
Cậu cảnh sát trẻ nhíu chặt chân mày, anh ta nhớ rõ cặp nam nữ lúc nãy động tác nhanh nhẹn phản ứng cực kỳ linh hoạt, tuy không nhìn rõ diện mạo, nhưng tuyệt đối không thể nào là lứa tuổi trung niên bốn mươi.
Vậy thì người bị bắt rất có thể là đám người thuộc tổ chức đa cấp tới bắt cô gái đằng sau rồi.
Anh ta vừa định ngoảnh đầu lại hỏi han tình hình cô gái phía sau, thì ngay giây tiếp theo, đôi bàn tay vốn dĩ chỉ vừa đặt nhẹ trên vai anh ta đột ngột siết chặt lại, cẳng tay cô ta xọc ngang trước yết hầu anh, khuỷu tay phải gập cong chèn mạnh vào xương quai xanh! Cùng lúc đó, hai chân cô ta cặp chặt lấy hông anh, anh ta cảm nhận được một lực kéo sấm sét từ phía sau, trụ không vững liền ngồi bệt ngay xuống sàn!
Kỹ thuật siết cổ tiêu chuẩn!
Cậu cảnh sát trẻ vốn cũng đã qua đào tạo chuyên nghiệp, lập tức phản ứng cực nhanh! Hai tay túm chặt cẳng tay cô gái đồng thời vật mình xoay người đảo ngược thế cờ!
Lưu Hiểu Văn bị đè bệt dưới sàn nhưng chẳng chịu thế yếu, trực tiếp co gập chân đạp thẳng một cú vào bụng người đàn ông!
Cậu cảnh sát trẻ tuy không hiểu tại sao cô gái lại đột ngột tấn công mình, nhưng nhìn qua thế võ là nhận ra ngay cô ta nhất định đã trải qua huấn luyện bài bản. Nét mặt anh ta sa sầm xuống, nhận ra người này hoàn toàn không phải cô gái đến đứng dậy cũng khó khăn lúc nãy, mà là một đối thủ đầy tính sát thương.
Chỉ là dù sao Lưu Hiểu Văn cũng là phụ nữ, nên anh ta chẳng hề đặt cô ta vào mắt.
Thế nên khi cô ta tung cú đạp tới, anh ta không hề từ bỏ ý định tiếp tục khống chế, mà tính gồng mình chịu đựng cú đạp này.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, sắc mặt anh ta đột ngột tái nhợt, lực tay siết chặt cũng lỏng lẻo rơi ra!
Lưu Hiểu Văn thừa cơ giẫm mạnh lên vai anh ta hất văng người anh ta sang một bên, rồi dứt khoát xoay người bật dậy khỏi mặt đất.
Người đàn ông ôm lấy bụng mình, không tài nào tin nổi nhìn vết máu dính trên bàn tay.
Lưu Hiểu Văn tháo một lưỡi dao mỏng giấu dưới đế giày ra cầm gọn trong tay, bước tới một bước về phía anh ta, ánh mắt quét qua vết thương, rồi dừng lại trên động mạch cảnh đang phập phồng lộ ra ngoài cổ anh ta.
“Chưa muốn chết thì mau cút đi.”
Ánh mắt cô ta u uất trầm ảm, sống lưng thẳng tắp, hoàn toàn chẳng có lấy một dấu vết thương tích nào.
Mà cậu cảnh sát trẻ cũng gượng sức gồng mình đứng dậy, một tay vịn mạn tường, máu tươi đã nhỏ tí tách xuống đất, tụ lại thành một vệt máu nhỏ dưới chân.
Lưu Hiểu Văn lật tay thu lưỡi dao lại.
“Hừ, tôi chả rảnh rỗi phung phí thời gian với anh ở đây.”
Nói xong, cô ta xoay người tính rời đi.
“Cạch.”
Họng súng lạnh ngắt gí chặt vào trán cô ta.
“Cô tính đi đâu.”
Một người đàn ông vốn dĩ không nên xuất hiện ở đây, lúc này lại đang chĩa súng đứng lù lù trước mặt cô ta.
Một bóng người lóe lên từ bên mạn sườn, hai tay cô ta bị bẻ ra sau lưng, chiếc còng số tám lạnh ngắt dứt khoát khóa chặt lấy cổ tay.
“Bốp bốp.”
người đằng sau phủi phủi bụi bám trên tay, nhô đầu từ sau lưng ghé sát vào tai cô ta thì thầm: “Muốn lừa được bọn này thì cô tự đánh giá cao mình quá rồi đấy.”
Nói xong, người đó bước vòng ra trước mặt cô ta, hớp hồn cô ta chính là Tưởng Đông Xuyên và Uông Tiểu Sơn, những người tưởng như đã biến mất khỏi tầm mắt cô ta từ hơn mười phút trước.
Cùng lúc đó, một bóng người khác từ hướng khác hớt hải chạy tút lại, đỡ cậu cảnh sát trẻ đang đổ gục dưới đất dậy, lấy chiếc áo khoác của mình đè chặt lên vết thương gầm gừ.
Cất giọng trầm đục: “Yên tâm đi, xe cấp cứu sắp tới nơi rồi.”
Lưu Hiểu Văn nghe thấy giọng nói này thì đồng tử co thắt dữ dội, không tài nào tin nổi quay đầu lại, “Anh không phải…”
“Tôi không phải cái gì?”
Lý Hoa ngồi bệt dưới đất lạnh lùng nhìn cô ta, “Không phải tôi nên tin sái cổ lời cô nói, rồi giờ đang lao tới chỗ các người mai phục sẵn và bị tấn công rồi sao?”
“Các người!”
Cô ta giật nảy mình ngoảnh đầu lại, nét mặt dần trở nên biến dạng vặn vẹo, “Không thể nào, sao các người lại…”
“Chẳng có gì là không thể cả.”
Uông Tiểu Sơn thiếu kiên nhẫn đẩy cô ta một cái, xô cô ta ngã đập vào mạn tường, “Bây giờ tôi chẳng buồn tốn lời với cô làm gì, cô cứ thong thả mà suy nghĩ kĩ trên đường quay về đi.”
Nét mặt cô không chút gợn sóng, ánh mắt nhìn về phía Lưu Hiểu Văn lạnh ngắt như tiền, “Tổ chức đa cấp, cố ý giết người, phóng hỏa, hành hung cảnh sát.”
Bốn tội danh này đủ để cô ta bóc lịch đến mấy đời.
“Tuy nghĩa trang Phân Châu không đắt đỏ gì, nhưng e là đến cái này cô cũng chẳng còn tiền mà mua nổi nữa rồi.”
Mười phút sau, xe cấp cứu cùng xe công an đồng loạt dừng lại trước cửa ra ga tàu hỏa. Người cảnh sát bị thương được đưa đi bệnh viện trước, Lưu Hiểu Văn bị áp giải lên xe cảnh sát không thốt ra lấy một lời, có điều nét mặt tràn ngập uất hận cùng không phục đã viết trọn tâm tư cô ta lên mặt.
“Đúng là không ngờ nổi.”
Lý Hoa bước tới từ phía sau.
Trên tay anh cầm chiếc áo khoác dùng để bịt vết thương cho cậu cảnh sát trẻ lúc nãy, máu tươi đã nhuộm đỏ thẫm. Tưởng Đông Xuyên đưa cho anh ta một chiếc túi nilon, anh ta nhận lấy rồi nhét chiếc áo vào trong.
“Lưu Hiểu Văn lại có thể là nhân vật nòng cốt của cái tổ chức đó.”
“Thật ra ngay từ đầu, tôi với cục trưởng Tần đã đặt nghi vấn về cô ta rồi.”
Tưởng Đông Xuyên cất lời.
Lý Hoa nhíu nhíu chân mày: “Ngay từ đầu ý anh là…”
“Trước khi Bạch La Bối cùng cô ta tới Phân Châu.”
Người đàn ông tựa lưng vào xe công an, ngón tay xoay xoay một viên kẹo, “Thông thường người bị tổ chức đa cấp tẩy não dù có được giải cứu về thì cũng cần một khoảng thời gian phục hồi. Trong thời gian này không chỉ cần gia đình túc trực bên cạnh, mà còn cần chuyên gia tư vấn tâm lý khai thông nhiều lần, cuối cùng qua các bài kiểm tra mới được phép quay trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng lúc đó phản ứng của Lưu Hiểu Văn lại quá nhanh.”
Lúc đó bọn họ cũng đã sắp xếp chuyên gia tâm lý tiến hành kiểm tra Lưu Hiểu Văn, kết quả kiểm tra cho thấy Lưu Hiểu Văn hoàn toàn không còn vết tích của việc bị tẩy não.
Hóa ra không phải cô ta thức tỉnh ngộ ra, mà chính bản thân cô ta lại là kẻ cầm đầu tổ chức này.
Một kẻ có tư duy logic chặt chẽ như cô ta thì đời nào tin vào mấy trò đa cấp. Cái tổ chức này ngay từ đầu đến cuối chỉ mượn danh nghĩa đa cấp để chiêu mộ lượng lớn người sống về làm thí nghiệm, nhằm liên tục thử nghiệm những loại thuốc cấm mà chúng nghiên cứu ra.
“Cục trưởng Tần là một cảnh sát có kinh nghiệm dạn dĩ trong việc triệt phá các tổ chức đa cấp. Khi nhận được bản báo cáo, ông ấy đã bắt đầu nghi ngờ về thân phận thực sự của Lưu Hiểu Văn. Nhưng thời điểm đó hiểu biết của chúng ta về tổ chức này vẫn còn quá ít, nên chúng ta mới vạch ra một kế hoạch, để Bạch La Bối đi theo Lưu Hiểu Văn quay về. Một là để xâm nhập vào nội bộ tổ chức, hai là để thử lòng Lưu Hiểu Văn.”
Lý Hoa há hốc mồm, não bộ xoay mần mẫn mất một lúc lâu mới xâu chuỗi xong những điều Tưởng Đông Xuyên vừa nói.
“Thế… tất cả những điều này đều nằm trong kế hoạch của các anh sao?” Anh gãi gãi đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ ngơ ngác, “Thế bài phát biểu hừng hực khí thế của Tiểu Bạch ở văn phòng thì sao? Cả ông dượng vẫn còn nằm trong tổ chức đa cấp nữa?”
“Tất nhiên là làm giả rồi.”
Người đàn ông cất lời, “Người được gọi là dượng đó là trinh sát nằm vùng cũ dưới trướng Lão Tần từ nhiều năm trước, nhưng vì nhiều lý do mà không thể đi sâu hơn nữa, nên chúng tôi mới tính ra cách này.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 157

Chương 157

Mọi hạt bụi nhỏ nhoi trong không khí lúc này dường như đều đang ở trạng thái giương cung bạt kiếm.
Động tác đưa tay xuống eo của Tưởng Đông Xuyên khựng lại một nhịp, rồi tiện thể đút thẳng vào túi quần.
“Ở đây đông người quá, chúng ta đổi chỗ khác rồi nói.”
Trong lúc cất lời, anh đưa mắt quét nhanh một vòng xung quanh. Người đàn ông núp sau cây cột vô tình chạm phải ánh mắt anh, không khỏi rụt cổ lại. Uông Tiểu Sơn thu hết cảnh tượng này vào mắt, khóe miệng khẽ giật giật. Đội ngũ nhân sự của cái tổ chức đa cấp này đúng là vàng thau lẫn lộn, tố chất tâm lý kém cỏi thế này mà cũng bày đặt ra đây theo dõi.
Tổ chức này sắp toang đến nơi rồi.
Nghe người đàn ông nói vậy, Lưu Hiểu Văn ngớ người: “Vậy đi đâu ạ?”
Cô gái nuốt nước bọt cái ực, “Chắc không kịp thời gian đâu.”
“Thời gian gì cơ?”
“Tàu hỏa đó.”
Lưu Hiểu Văn ngơ ngác đáp, “Chẳng phải tàu sắp soát vé rồi sao?”
Lời vừa thốt ra, cô ấy đã thấy đôi nam nữ đối diện nhìn nhau một cái.
“Sao em biết bọn anh ngồi chuyến tàu nào?”
Trên mặt Tưởng Đông Xuyên không hề gợn sóng.
Lưu Hiểu Văn cũng chẳng hiểu gì: “Lúc trước khi ra ngoài, chị Tiểu Bạch đã nói cho em biết mà.”
Cô gái giơ tay chỉ lên màn hình lớn trong phòng chờ, “Với lại giờ này chỉ có duy nhất một chuyến đi Vu Thành, anh chị lại đang đứng ở phòng chờ này…”
Cô gái bỗng nhiên ngộ ra điều gì đó, nửa câu sau tắc nghẹn trong cổ họng, sắc mặt cũng dần trở nên trắng bệch.
Đúng là hôm nay chỉ có duy nhất chuyến tàu này chạy thẳng về Vu Thành, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ chỉ có một lựa chọn duy nhất.
Hơn nữa điều quan trọng nhất là, phòng chờ mà bọn họ đang đứng đây chính là phòng chờ của chuyến tàu họ thực sự sẽ đi, chuyến tàu hiển thị trên màn hình lớn căn bản không phải là chuyến tàu đi thẳng trong miệng Lưu Hiểu Văn.
“À ừm… Chuyện này…”
Lưu Hiểu Văn cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt bỗng sáng lên lấp liếm, “Thực ra em định đến phòng chờ tìm anh chị, nhưng đi ngang qua đây lại tình cờ gặp được hai người…”
“Phòng chờ đó nằm tít ở phía trong cùng cơ.”
Uông Tiểu Sơn không chút nể nang vạch trần cô gái, “Đi ngang qua?”
Cô cười khẩy, “Em đi ngang qua khéo thật đấy.”
Nói xong, cô ngoái lại nhìn vị trí ba người họ vừa đứng lúc nãy. Quả nhiên Lý Hoa đã bốc hơi đi đằng nào, chỉ để lại một chiếc vali và hai chiếc túi du lịch màu đen nằm trơ trọi cạnh chân tường.
“Tự tác chủ trương!”
Uông Tiểu Sơn nghiến răng rít lên bốn chữ này.
“Lùi lại.”
Giọng người đàn ông vang lên từ phía sau, cô lập tức lách mình ra sau lưng anh.
Gần như ngay giây tiếp theo, người đàn ông gầy nhom ban nãy còn cách họ năm mét đột nhiên lao bổ về phía họ. Ánh mắt Tưởng Đông Xuyên lóe lên tia sắc lạnh, tung một cú đá sấm sét đạp thẳng gã đàn ông bay đập vào tường.
Những người qua đường xung quanh chứng kiến cảnh tượng này đều hét lên hoảng hốt, xung quanh ba người họ lập tức tạo thành một vòng tròn chân không chẳng ai dám bén mảng tới gần.
Thấy vậy, Lưu Hiểu Văn cũng định nhân lúc hỗn loạn chuồn mất, ngờ đâu vừa quay lưng đã bị Uông Tiểu Sơn túm chặt cổ tay.
“Nói chưa xong đã định chạy hả?”
Cô giật mạnh một cái kéo Lưu Hiểu Văn đến trước mặt, gằn giọng đe dọa, “Dẫn chúng tôi đi gặp Tiểu Bạch!”
Bên kia, những kẻ núp sau cột điện, những kẻ đứng giả vờ chọn đồ trước máy bán hàng tự động lúc nãy cũng không thèm che giấu nữa, đồng loạt xoay người xắn tay áo lao vào Tưởng Đông Xuyên và Uông Tiểu Sơn. Uông Tiểu Sơn một tay phải giữ chặt Lưu Hiểu Văn, tay kia còn phải chống đỡ đám giang hồ xông tới quả thực có chút tốn sức.
“Đừng nương tay!”
Tưởng Đông Xuyên lại đạp bay thêm một tên nữa, quay đầu dặn Uông Tiểu Sơn.
Uông Tiểu Sơn gật đầu, xoay người túm vai Lưu Hiểu Văn trực tiếp quăng quật cô gái văng vào tường. Lưu Hiểu Văn vẽ một đường vòng cung trên không trung rồi rơi bịch xuống đất, một tay ôm hông, nằm quằn quại hồi lâu vẫn không sao bò dậy nổi.
Một tên gầy nhom trong bọn bất ngờ thò ra một con dao găm từ trong ống tay áo, lưỡi dao loang loáng dưới ánh đèn, đâm thẳng về phía Uông Tiểu Sơn. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại hai bước, Tưởng Đông Xuyên đã ra tay. Anh thực hiện một cú vật qua vai cực kỳ dứt khoát đè bẹp hắn xuống đất, con dao cũng bị Uông Tiểu Sơn nhanh chân đá văng ra xa.
Đám đông người qua đường lúc này mới nhận ra đây không phải là một vụ xô xát bình thường, vội vã ùa đi tìm cảnh sát và bảo vệ.
Mọi người xung quanh cũng chẳng biết phải giúp phe nào, nhưng đã có vài người đàn ông trưởng thành rục rịch muốn xông vào can ngăn.
“Bọn chúng có dao đấy!”
Chẳng biết ai trong đám đông hét lên một tiếng, câu nói như một quả bom phát nổ, khiến mọi người lập tức hoảng loạn, chạy nháo nhào chẳng biết đâu mà lần.
Uông Tiểu Sơn và Tưởng Đông Xuyên trao đổi ánh mắt, người sau kéo Lưu Hiểu Văn vừa lồm cồm bò dậy lên, ba người nhanh chóng luồn lách theo dòng người hối hả chạy ra khỏi phòng chờ.
“Bạch La Bối đang ở đâu?”
Chạy đến một góc khuất vắng người, Uông Tiểu Sơn bóp cổ Lưu Hiểu Văn ấn chặt vào tường, “Tần Bồng và Lý Hoa đâu rồi? Bọn họ định giở trò gì?”
Vừa nãy Lưu Hiểu Văn ngã đập lưng xuống đất vẫn còn âm ỉ đau nhức, bây giờ lại bị bóp cổ, cả người thở không ra hơi, vùng vẫy được vài cái thì kiệt sức, khuôn mặt nghẹn ứ đỏ gay.
“Ngoài… biển số xe… 5826B!”
Cuối cùng chịu không thấu, cô ấy đành phải nói ra biển số xe.
Uông Tiểu Sơn buông tay ra, Lưu Hiểu Văn ngã oạch xuống đất, há miệng thở dốc từng ngụm lớn.
“Các, các người đi cũng vô ích thôi.”
Cô ấy vừa thở hồng hộc vừa đỏ hoe mắt ngước lên nhìn hai người trước mặt, “Từ lâu Bạch La Bối đã không còn là người chị Tiểu Bạch của lúc trước nữa rồi.”
Cô ấy nói tiếp, “Chị ta đã lừa gạt Lý Hoa, người tin tưởng chị ta nhất trong số các người, thậm chí đến cả Tần Bồng cũng bị chị ta dắt mũi xoay như chong chóng.”
Uông Tiểu Sơn nhíu mày: “Em nói cái gì cơ?”
Lưu Hiểu Văn cười khẩy: “Chị ta căn bản chẳng phải nội gián gì hết. Ngay từ đầu chị ta đã là người của tổ chức, việc chị ta đi làm cảnh sát hoàn toàn là do cấp trên sắp xếp.”
Hơi thở của cô ấy dần ổn định lại, tia máu trong mắt cũng mờ đi, thay vào đó là sự bi ai và vài phần mỉa mai, “Hơn nữa chắc các người không biết đâu nhỉ, kế hoạch phát tán virus chó điên kia, ngay từ đầu cũng chính là do chị ta đề xuất.”
Tưởng Đông Xuyên đứng sau lưng Uông Tiểu Sơn lạnh lùng lên tiếng: “Đừng tin lời cô ta, chúng ta đi trước đã.”
Hai người xoay người định rời đi, Lưu Hiểu Văn vẫn bướng bỉnh hét với theo.
“Chẳng nhẽ hai người không hề nghi ngờ chút nào sao!”
Hai người khựng lại.
Lưu Hiểu Văn ôm ngực, ho khan một tiếng, “Tại sao chị ta cứ khăng khăng đòi đi làm nội gián, tại sao chị ta mới tới có một tháng đã lọt vào tổ chức nghiên cứu nòng cốt, tại sao tất cả mọi người đều gọi chị ta là chủ nhiệm Bạch. Chuyện chị ta từng làm cảnh sát ai ai cũng biết, tại sao chẳng có lấy một người nào nghi ngờ chị ta…”
Nhìn vẻ mặt biến đổi liên tục của hai người đối diện, cô ấy chợt cười, “Tôi biết mà, các người đã sớm nhận ra chị ta có vấn đề rồi. Chỉ có mỗi tên ngốc Lý Hoa kia là vẫn luôn tin tưởng chị ta, bị mấy lời nói dối vụng về đó lừa gạt…”
“Sao em biết những chuyện này ?”
“Tôi sao?”
Cô bé lắc đầu, “Chuyện cả nhà chủ nhiệm Bạch bị chính chị ta lôi kéo vào tổ chức đa cấp, toàn bộ dàn lãnh đạo cấp cao trong tổ chức đều rõ như ban ngày. Bao gồm cả chuyện sau này tổ chức lụn bại, chị ta vì muốn học lỏm các phương pháp chống đa cấp của cảnh sát nên mới thi vào ngành cảnh sát. Chính trong bữa tiệc tối hôm đó, từng người trong số họ đều biết hết rồi.”
Uông Tiểu Sơn cúi xuống nhìn cô bé từ trên cao: “Nhưng bữa tiệc hôm đó đâu có em.”
“Ông chủ quán bar đó là bạn học cấp ba của tôi, cô cháu gái của ông ấy cũng coi như tôi nhìn từ bé đến lớn.”
Lưu Hiểu Văn hít sâu một hơi, “Hôm đó nó ở trong phòng nghe lỏm được vài câu chuyện, bèn chạy ra kể lại cho tôi. Nó không hiểu ý nghĩa là gì, nhưng tôi vừa nghe là hiểu ngay. Còn nữa, sau đó nó còn nhìn thấy hai người và Tần Bồng gặp mặt trong quán bar, tôi đoán chừng các người định rút rồi.”
Lúc này Uông Tiểu Sơn mới vỡ lẽ, cái cảm giác bị người ta nhìn trộm mãnh liệt lúc rời khỏi quán bar hôm đó rốt cuộc là từ đâu mà ra.
Cô ấy nói tiếp: “Cũng trong đêm hôm đó tôi nhìn thấy cục trưởng Tần ở phòng đối diện, vừa nhìn thấy ông ấy là tôi biết, chắc chắn ông ấy cũng bắt đầu sinh nghi Bạch La Bối rồi. Nhưng chẳng hiểu Bạch La Bối đã nói gì với ông ấy, mà có thể qua mặt được cả một tay cảnh sát hình sự lão làng như ông ấy.”
“Em không tìm cơ hội nói cho Tần Bồng biết sao?”
“Tôi căn bản không ra khỏi cửa được.”
Lưu Hiểu Văn nghiến răng, “Người nhà tôi đều nằm trong tay chị ta, tôi hoàn toàn không biết phải chạy trốn thế nào, cũng chẳng biết làm cách nào để liên lạc với cục trưởng Tần.”
Cô ấy vò vò mái tóc mình, “Mấy ngày đó tôi sắp phát điên rồi. Tôi không biết phải kể chuyện này cho ai, cũng không biết rốt cuộc đây là sự thật hay chỉ là kế hoạch của các người… Hơn nữa, hôm qua tôi vậy mà lại nghe thấy chị ta bàn bạc với vị chủ nhiệm khác định thuyên chuyển tôi sang tổ khác. Rõ ràng trước đó chị ta còn hứa với tôi, đợi các người đi rồi sẽ thả tôi về cơ mà.”
“Thế nên hôm nay tôi mới lén trốn ra đây, chính là muốn dẫn các người đi xem bộ mặt thật của người phụ nữ đó, các người không thể đi được.”
Uông Tiểu Sơn còn định hỏi thêm gì nữa, góc rẽ vốn yên tĩnh bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Tưởng Đông Xuyên lập tức cúi xuống hỏi nhanh: “Biển số xe cô vừa nói lúc nãy, chiếc xe đó đang đi đâu?”
“Đó là xe chuyên dụng đưa rước bọn người lúc nãy, tôi từng thấy nó đậu trong bãi giữ xe của tổ chức.”
Lưu Hiểu Văn vội vã trả lời.
“Vậy được, cô cứ đợi ở đây. Cảnh sát đến thì nói mình bỏ trốn khỏi tổ chức đa cấp, bảo họ dẫn cô về.”
Nói xong, Tưởng Đông Xuyên và Uông Tiểu Sơn liền cắm đầu cắm cổ chạy ra phía cổng.
“Anh có tin lời cô ấy không?”
Uông Tiểu Sơn vừa chạy vừa hỏi người đàn ông bên cạnh.
“Bán tín bán nghi.”
Người đàn ông sa sầm mặt mày.
“Anh đã nghi ngờ Tiểu Bạch từ lâu rồi sao?”
Uông Tiểu Sơn cau mày.
“Thỉnh thoảng lời nói và hành động của cô ấy có những điểm rất vô lý.” Chạy đến chỗ cổng ra vào đông người, hai người lập tức chuyển từ chạy sang đi bộ, móc khẩu trang trong túi ra đeo lên, trà trộn vào dòng người tấp nập đi ra ngoài. “Ngay từ lúc cô ấy khăng khăng đòi đi làm nội gián, trong lòng anh đã gợn lên một tia nghi ngờ rồi.”
“Lúc đó rõ ràng Tần Bồng đã nhượng bộ không cho cô ấy đi, vậy mà cô ấy nhất quyết đòi tới Phân Thị bằng được.”
Tưởng Đông Xuyên ôm chầm lấy cô gái vào lòng, một tay che chắn sau gáy cô, “Nói thật, bài diễn văn tràn đầy cảm xúc lúc đó của cô ấy chẳng mảy may đả động được gì đến anh.”
Anh là một cảnh sát chìm dày dạn kinh nghiệm, lại từng va chạm với không ít thế lực ngầm suốt bao năm nay. Có những lúc dù không thể chắc chắn tuyệt đối hành vi của một ai đó có vấn đề hay không, nhưng bản thân vẫn phải luôn giữ thái độ cảnh giác và hoài nghi.
Nhưng Tần Bồng cũng là người đi lên từ tầng đáy, tại sao ông ấy…
Uông Tiểu Sơn đột nhiên bừng tỉnh: “Có phải Tần Bồng ông ấy cũng…”
Hai người lách qua cửa kiểm soát, thoát khỏi đám đông, hướng về phía bãi giữ xe.
“Ông ấy không nhắc tới, nhưng anh nghĩ trong lòng ông ấy tự khắc đã hiểu rõ.”
Uông Tiểu Sơn nhớ lại quãng thời gian chung sống với Bạch La Bối suốt một năm qua, và cả cuộc gặp gỡ cách đây vài ngày tại nhà khách, cô thực sự không dám tin vào những gì Lưu Hiểu Văn vừa kể.
Trong lời miêu tả của cô ấy, đó là một nữ tội phạm khét tiếng với tâm cơ sâu thẳm cùng khả năng diễn xuất thần sầu. Một kẻ thủ đoạn như thế, làm sao có thể là cùng một người với cô nhóc Bạch La Bối vô tư, ngây ngô và chẳng thèm toan tính kia chứ?

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 156

Chương 156

Câu cuối cùng là lời dặn dò của Tưởng Đông Xuyên.
“Xin ông cố gắng bảo vệ sự an toàn của cô ấy.”
Đáng lý ra không nên nói câu này, nhưng nghĩ đến ánh mắt Lý Hoa lúc rời đi, anh vẫn bồi thêm một câu, “Dù sao cũng là lớp trẻ, không giống chúng ta ngày trước, chẳng vướng bận điều gì.”
Nghe câu này, Uông Tiểu Sơn không nhịn được liếc nhìn anh một cái, người đàn ông cũng nhìn lại cô, từ trong ánh mắt anh cô nhìn thấy sự an tâm.
“Được rồi, hai người cũng về đi.”
Tần Bồng hứa hẹn chắc nịch, “Cho dù Bạch La Bối không phải người của tôi, tôi cũng sẽ đối xử công bằng như nhau.”
Thấy hai người đứng dậy chuẩn bị rời đi, ông ngả người ra ghế sô pha vươn vai một cái, “Đang yên đang lành lại phải ăn cái Tết chạy đôn chạy đáo thế này, mệt mỏi thật.”
Nghe vậy, Uông Tiểu Sơn quay lại nhướng mày trêu chọc: “Theo cái nghề này rồi mà còn mong được ăn Tết yên ổn sao?”
Nằm mơ đi.
Tần Bồng “haha” cười xòa hai tiếng, bất lực lắc đầu.
Hai người đứng dậy rời đi, đến cửa Uông Tiểu Sơn đột nhiên dừng bước.
Tưởng Đông Xuyên cũng khựng lại.
“Sao thế?”
Cô cau mày ngó quanh một vòng, rồi lắc đầu: “Cảm giác ban nãy có ai đang nhìn lén chúng ta.”
Một cảm giác bị người khác theo dõi vô cùng mãnh liệt.
“Hướng nào?”
“Bên đó.”
Uông Tiểu Sơn chỉ tay về phía quầy bar.
Người đàn ông quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của tên phục vụ. Hắn ta hơi sững lại, rồi xua tay với hai người.
Và rõ ràng Tần Bồng cũng để ý đến quầy bar, nhưng ông không có bất cứ động tĩnh gì.
Tưởng Đông Xuyên thu lại ánh mắt, vươn tay ôm lấy vai cô gái: “Anh tin ông ấy giải quyết được, đi thôi.”
Theo định luật Murphy, chuyện gì càng lo sợ thì càng dễ xảy ra.
Kể từ lúc gặp Tần Bồng xong, Uông Tiểu Sơn coi như đã trút được một nửa gánh nặng trong lòng. Mấy ngày nay ba người bọn họ cứ bận rộn bàn giao công việc, còn Lý Hoa lại bị phái đến chỗ bác sĩ Trì lấy tài liệu.
Lúc mới đi anh ta lén lút dò hỏi được tin Trì Trọng Cảnh đã bị mời đi công tác ngoại tỉnh vì dính đến một vụ án khác, trong bụng vui sướng, lúc bước vào cửa chỉ hận không thể vểnh mặt lên trời mà đi. Nhưng ngàn vạn lần không ngờ tới, cái cô nhóc con trông có vẻ non choẹt thay thế bác sĩ kia lại còn biết hành người hơn cả vị bác sĩ, ý tưởng bay bổng kỳ quái cứ tuôn ra cuồn cuộn không ngớt.
Hành hạ cả một ngày trời, Lý Hoa mỏi nhừ eo lưng, về đến nhà khách là nằm bẹp dí trên sô pha đại sảnh như xác chết, tiện tay lấy điện thoại ra đếm xem còn bao nhiêu ngày nữa là thoát khỏi cái chốn quỷ quái này.
Đúng lúc Tưởng Đông Xuyên bước vào, thấy bộ dạng dở sống dở chết của cậu cấp dưới, không nói không rằng bồi luôn cho một cước.
“Đây không phải văn phòng cục, chú ý hình tượng chút đi.”
Người đàn ông ném chiếc bình giữ nhiệt đang xách trên tay vào lòng anh ta, “Đi châm đầy nước cho tôi, lát mang lên phòng nhé.”
Lý Hoa cầm bình giữ nhiệt lên lật qua lật lại: “Đây đâu phải cái anh hay dùng?”
“Đồ tặng lúc đi họp đấy.”
Anh ta nhích chân sang một bên, nhường chỗ cho Tưởng Đông Xuyên ngồi xuống.
Hôm nay đến phiên Vương Bồi trực lễ tân, cô ta trang điểm vô cùng tinh xảo, khăn lụa quấn cổ cũng là đồ mới tinh, trông rất rạng rỡ tươi tắn.
Mặc dù “Lệnh hạn chế chó” vẫn chưa được hủy bỏ, nhưng những dải băng rôn biểu ngữ giăng đầy đường đều đã bị tháo xuống. Dù người dân không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng lúc dạo bước trên phố cuối cùng cũng ngửi thấy bầu không khí nhẹ nhõm quen thuộc đã vắng bóng bấy lâu.
Ba mẹ Tần Tiêu từng tới đây, sáng nay lại đi rồi, do đích thân Lê Cảnh Nghị tiễn ra tận xe, sắc mặt trông tốt hơn lúc mới đến rất nhiều.
Uông Tiểu Sơn và Tưởng Đông Xuyên vừa đi viếng một ngôi chùa nổi tiếng ở Phân Thị, thỉnh bùa bình an cho hai bà mẹ, còn mua thêm đồ lưu niệm cho Tiểu Hồ và Tiểu Tĩnh nữa.
Mọi thứ dường như đã trở lại vẻ bình yên sau cơn bão.
“Về cục rồi cả đội sẽ được nghỉ một tuần.”
Trên đường về nhà khách, lá đơn xin nghỉ phép của Tưởng Đông Xuyên đã được phê duyệt, anh lập tức báo ngay tin vui này cho cô gái bên cạnh.
“Ồ yeah!”
Uông Tiểu Sơn nhảy cẫng lên ăn mừng.
“Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi.” Cô xoa xoa hai bả vai, “Suốt ngày cứ phải căng não lên, sắp hóa thành đồ thần kinh đến nơi rồi.”
“Đúng rồi.”
Lý Hoa ngồi bật dậy, vò vò mái tóc rối bù, “Bên Củ Cải hẹn thời gian chưa?”
Tưởng Đông Xuyên hoàn hồn, cúi đầu xem đồng hồ: “Ba giờ chiều, cục trưởng Tần sẽ cử người đến báo cho chúng ta.”
Lý Hoa giật thót mình: “Thế chẳng phải sắp đến rồi sao?”
Anh ta nhìn đồng hồ treo tường chỉ còn chưa đầy nửa tiếng nữa là đến ba giờ, có chút khẩn trương vuốt lại tay áo.
“Ừ.”
Tưởng Đông Xuyên tựa lưng vào sô pha, vươn dài cánh tay lấy một tờ báo trên giá bên cạnh xuống.
Tuy ban đầu Lý Hoa hơi kích động, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, đổi tư thế dựa lưng vào sô pha, lôi điện thoại ra lướt Weibo.
Kim đồng hồ chỉ đúng số 12, ngoài cửa vẫn không có động tĩnh gì.
Lý Hoa ngồi trên sô pha lim dim mắt như đã ngủ gật.
Mười phút sau, một người đàn ông kéo theo vali bước ra từ thang máy.
Hắn đến quầy lễ tân làm thủ tục trả phòng trước, sau đó vừa nói chuyện điện thoại vừa tiến về phía sô pha.
Thấy Lý Hoa nằm ườn ra chiếm quá nửa chiếc sô pha, sắc mặt anh ta có phần khó coi, dứt khoát dùng vali húc mạnh vào bắp chân người đang nằm.
Lý Hoa lơ mơ mở mắt, thấy vẻ mặt không mấy thân thiện của người đàn ông, vội vàng ngồi dậy nhường chỗ.
Người kia ngồi xuống rồi vắt áo khoác lên thành ghế, cứ nhìn chằm chằm về hướng thang máy, thỉnh thoảng lại cúi đầu xem đồng hồ, hai chân còn rung đùi bần bật như cái máy khâu vì mất kiên nhẫn.
Lý Hoa nhích mông dịch sang một bên, né người đàn ông kia ra xa một chút.
Cuối cùng, khi thang máy mở ra lần thứ hai, một người phụ nữ thấp bé mặc áo khoác đỏ hớt hải chạy tới trước mặt người đàn ông, thở hồng hộc.
“Tìm thấy điện thoại chưa?”
Người đàn ông hỏi.
Người phụ nữ cười gượng, vỗ vỗ vào túi áo mình: “Nhét trong túi áo mà quên béng mất.”
Người đàn ông gật đầu, đứng dậy khoanh tay: “Thế đi thôi.”
Nói xong chẳng thèm đoái hoài đến người phía sau, đi thẳng một mạch ra cửa.
Vẻ mặt người phụ nữ có phần mất tự nhiên, ánh mắt lướt vội qua Lý Hoa và Tưởng Đông Xuyên, rồi quay lưng cuống cuồng kéo vali chạy theo gót người đàn ông.
Một màn kịch ngắn kết thúc, Lý Hoa lại tiếp tục nằm phơi thây, Tưởng Đông Xuyên đổi tờ báo khác, mọi thứ dường như chẳng có gì biến đổi.
Ba giờ bốn mươi, cửa kính tự động mở ra, Uông Tiểu Sơn sải những bước dài hùng dũng bước vào.
“Từ nay về sau có đánh chết tôi cũng không bao giờ đi họp mấy cái buổi báo cáo này nữa.”
Cô đá bay Lý Hoa sang một bên, chen vào ngồi cạnh Tưởng Đông Xuyên, vươn vai thư giãn gân cốt.
Tưởng Đông Xuyên bình thản gấp tờ báo lại: “Có chơi có chịu.”
Uông Tiểu Sơn bĩu môi không thèm đáp.
Lý Hoa lại tỏ ra cực kỳ hứng thú, ghé sát mặt vào hỏi: “Hai người cá cược cái gì thế?”
Uông Tiểu Sơn ngượng ngùng không dám mở miệng.
Sợ nói ra sẽ phá hỏng mất cái danh hiệu “Thần bài số một phân cục Mân Trung” của cô.
Cô xua tay, chớp chớp mắt lấp liếm: “Cá vui thôi, cá vui thôi, chẳng qua sơ suất để anh ấy nắm thóp được thôi.” Cô vội vàng lảng sang chuyện khác, “À đúng rồi, hai người đã thu dọn xong xuôi đồ đạc chưa? Ngày mai chúng ta về rồi đấy.”
Lý Hoa sờ sờ mẩu giấy trong túi áo, gật đầu: “Đương nhiên, cô tưởng ai cũng não cá vàng nhớ nhớ quên quên như cô chắc.”
Ba người nhìn nhau, trong lòng đều đã tỏ tường.
Mà Lý Hoa nhớ lại chuyện vừa xảy ra, không khỏi cau mày.
Ai mà ngờ được người do Tần Bồng sắp xếp đến đưa tình báo cho họ, lại dọn đến nhà khách này từ tuần trước cơ chứ.
Thậm chí còn đến trước họ một ngày.
Nếu không phải vẫn luôn bám đuôi theo dõi hành tung của ba người họ, thì chứng tỏ ông ta đã sinh nghi với Hách Ái Hoa từ lâu.
Là thận trọng hay là…
Lý Hoa về phòng lấy mẩu giấy ra, lướt mắt ghi nhớ nội dung rồi xé nát ném thẳng vào bồn cầu.
Chín giờ hai mươi sáng hôm sau, nhóm ba người Uông Tiểu Sơn có mặt tại ga tàu hỏa.
“Tôi nói này, lão Trương keo kiệt bủn xỉn vừa vừa phải phải thôi chứ.”
Cầm vé trên tay Lý Hoa không nhịn được càu nhàu, “Đến cái vé tàu cao tốc cũng tiếc không chịu mua, bắt chúng ta ngồi tàu chợ hả?”
Tám tiếng đồng hồ ròng rã, đi từ Phân Thị về Vu Thành.
“Nhưng không sao, bốn người chúng ta có thể đánh bài giết thời gian.”
Lý Hoa quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, “Đồng chí Tiểu Uông của chúng ta tự xưng là ‘Thần bài số một phân cục’ đấy nhé.”
Nói xong còn nháy mắt với Uông Tiểu Sơn.
Mặt Uông Tiểu Sơn cứng đờ, theo bản năng đưa mắt nhìn Tưởng Đông Xuyên, khó khăn lắm mới đọc ra được bốn chữ “có chơi có chịu” trong đôi mắt đang ngập tràn ý cười của người đàn ông.
Từ nay cạch đến già không bao giờ đánh bài nữa.
Mất mặt quá đi mất.
Mẹ kiếp.
Ba người đến muộn, chuyến tàu chợ lại đông đúc, lượn quanh phòng chờ cũng chẳng kiếm nổi một chỗ trống, chỉ đành đứng gọn vào một góc chờ soát vé.
Một đoàn du lịch đi ngang qua mặt ba người, “Bịch!” một tiếng, chiếc vali nằm cạnh chân Uông Tiểu Sơn bị người ta đá đổ.
“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi ạ!”
Một cô gái đội mũ du lịch màu đỏ vội vàng cúi xuống dựng chiếc vali lên. Uông Tiểu Sơn liếc nhìn, lông mày khẽ giật.
Khoảnh khắc đứng thẳng dậy, cô gái tháo chiếc mũ xuống, nhân tiện tháo luôn cả dây buộc mái tóc dài, để tóc rủ xuống che khuất nửa khuôn mặt.
“Lưu Hiểu Văn? Sao cô lại ở đây?”
Cô gái này không ai khác, chính là Lưu Hiểu Văn, người đã cùng Bạch La Bối rời khỏi Vu Thành dạo trước!
Tưởng Đông Xuyên và Lý Hoa cũng nhận ra Lưu Hiểu Văn, hai người đưa mắt nhìn nhau, lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Ánh mắt cô ấy quét một vòng qua khuôn mặt ba người, cuối cùng dừng lại trên mặt Uông Tiểu Sơn. Chẳng đợi người đối diện kịp phản ứng, cô ấy đã nhào tới ôm chầm lấy cổ Uông Tiểu Sơn: “Chị ơi, chị đến đón em rồi!”
Uông Tiểu Sơn cũng nhanh trí hùa theo, làm ra vẻ kích động tóm chặt lấy cánh tay cô bé: “Lâu lắm không gặp, tóc em dài thế này rồi cơ à.”
“Có biến, muốn gặp chị Tiểu Bạch thì đi theo em.”
Lưu Hiểu Văn thì thầm vào tai cô.
Nói xong liền xoay người đi về phía góc khuất.
Tưởng Đông Xuyên quay sang nhỏ giọng dặn dò Lý Hoa vài câu thật nhanh, rồi mới sải bước đuổi theo Uông Tiểu Sơn và Lưu Hiểu Văn.
Ba người đi đến một góc khuất, Lưu Hiểu Văn mới dừng lại, dựa lưng vào tường.
“Tiểu Bạch đâu?”
Uông Tiểu Sơn vội vã hỏi.
Lưu Hiểu Văn lắc đầu: “Lúc chuẩn bị đi chị Tiểu Bạch bị vướng chút việc không ra được, nên bảo em đến báo cho anh chị một tiếng, bảo anh chị cứ đi trước không cần đợi chị ấy, chị ấy sẽ lên xe ở chặng giữa để hội ngộ với mọi người.”
Uông Tiểu Sơn vẫn giữ sắc mặt bình thản: “Vậy sao em ra đây được?”
“Ban đầu hôm nay em với chị Tiểu Bạch có nhiệm vụ đi thị sát cơ sở, nhưng lúc ra đến cổng thì chị ấy bị chủ nhiệm Tống gọi giật lại, em chỉ đành làm theo kế hoạch hai chị em đã bàn bạc từ trước, đến đây tìm mọi người.”
Trong lúc cô ấy nói chuyện, Tưởng Đông Xuyên vẫn đang lặng lẽ quan sát xung quanh.
Ga tàu hỏa thoạt nhìn tuy đông đúc phức tạp, nhưng lúc này dường như đang ẩn chứa những cơn sóng ngầm cuồn cuộn.
Ví dụ như người đàn ông cứ lấp la lấp ló sau cây cột đằng kia, rồi cả người phụ nữ trung niên đã đi lượn lờ lượn lờ trước mặt họ ba lần kể từ lúc bước vào phòng chờ, một cặp vợ chồng đứng chôn chân trước máy bán hàng tự động suốt mười phút, và cả cái người gầy gò ốm nhom đang tiến thẳng về phía họ nữa.
Tâm mi Tưởng Đông Xuyên khẽ động, tay trái chậm rãi trượt xuống eo.

Chương trước đó Chương tiếp theo