Thoát Khỏi Nam Thần, Gả Vào Hào Môn – Chương 36

Chương 36

Tất nhiên…Nếu không có người xung quanh đi lại
Sở Tu Cẩn lấy lại tinh thần, anh xếp tờ giấy rồi đi đến tấm bia đá, “Trực tiếp ném vào là được sao?”
“Tất nhiên.”
Sở Tu Cẩn không ngờ rằng chủ tịch tập đoàn trang nghiêm như anh lại cùng một cô gái làm trò thiểu năng nay, nhưng dường như cô rất thích, ném xong tờ vẫn luôn vui vẻ.
Dáng vẻ tươi sáng của cô rơi vào mắt anh, anh liền cảm thấy làm trò thiểu năng này cũng không xem là quái thiệt thòi.
Hai người sóng vai đi dạo phố, hôm nay là cuối tuần, có khá nhiều người, sau đó giữa biển người xa lạ, lại thấy một hình bóng quen thuộc đi về phía hai người.
Mạnh Vũ không ngờ lại gặp Tiêu Tề ở đây, trong tay hắn đang cầm một quả bóng bay. Một người đàn ông trưởng thành, chững chạc, ăn mặc cũng trưởng thành, chững chạc, nhưng trên tay lại cầm một chiếc bóng bay Hello Kitty màu trắng, nhìn có cảm giác cực kỳ tương phản.
Tiêu Tề cũng nhìn thấy bọn họ, anh bước lên phía trước chào hỏi: “Anh Sở.”
Ánh mắt anh rơi trên người Mạnh Vũ, ánh mắt tối sầm lại, “Cô Sở, thật là trùng hợp.”
“Đúng vậy, thật là trùng hợp.”
Sở Tu Cẩn đáp: “Giám đốc Tiêu chỉ đi một mình thôi sao?”
Tiêu Tề nói: “Ừm, một mình.”
Mạnh Vũ nhìn qua nhìn lại hai người này, cả hai đều rất khách sáo, không thể tưởng tượng được hai người này đã có một trận xô xát cách đây không lâu.
Mạnh Vũ âm thầm bĩu môi, người ta hay nói con gái thích diễn kịch, nhưng trên thực tế, đàn ông diễn kịch còn giỏi hơn phụ nữ.
Sở Tu Cẩn lại nói: “Vậy anh mua bóng bay cho ai vậy? Giám đốc Tiêu không giống người thích món đồ như vậy.”
Tiêu Tề mỉm cười, là dáng vẻ cười khổ, “Trước kia, có một cô gái từng tranh cãi, bảo tôi mua bóng bay cho cô ấy, từ trước đến giờ tôi chưa từng mua cho cô ấy, bây giờ muốn mua cho cô ấy, nhưng có lẽ cô ấy không cần nữa.”
“Thật đáng tiếc.”
Sở Tu Cẩn thờ ơ nói: “Giám đốc Tiêu đi thong thả.”
Sau khi nói xong, anh nắm tay Mạnh Vũ trực tiếp rời đi. Sau khi đi xa, Sở Tu Cẩn hỏi: “Em là cô gái Tiêu Tề nói sao?”
Mạnh Vũ lắc đầu như lục lạc, “Không phải, em không thích Hello Kitty, em thích Doraemon.”
“Doraemon?”
Tình cờ có một người bán bóng bay bên cạnh cô, Sở Tu Cẩn hỏi cô: “Doraemon là cái nào?”
Mạnh Vũ chỉ cho anh biết, Sở Tu Cẩn đi tới nói với ông chủ: “Tôi muốn mua Doraemon.”
Từ “Doraemon” phát ra từ miệng anh khiến Mạnh Vũ cảm thấy có một sự pha trộn đáng yêu đặc biệt.
Sở Tu Cẩn nhận lấy bóng bay rồi đưa cho cô, “Ánh mắt của em không tệ, con này đẹp hơn con mèo lớn màu hồng kia rất nhiều.”
Con mèo lớn màu hồng? Anh đang nói Hello Kitty sao? Mạnh Vũ cười với anh, “Đương nhiên rồi.”
Mạnh Vũ bước lên phía trước, nắm lấy tay anh, vui vẻ rời đi.
Tiêu Tề ở phía sau hai người bọn họ, nhìn hai người bọn họ đi xa. Anh đi đến một chiếc ghế bên cạnh công viên, ngồi xuống, trong lòng truyền đến từng cơn đau đớn.
Vừa rồi anh có chú ý đến dấu hôn không che giấu trên cổ cô.
Thật ra, sớm muộn gì họ cũng sẽ phát sinh chuyện này mà, đúng không? Họ là vợ chồng mà.
Giờ khắc này, anh đột nhiên nghĩ đến nếu lúc trước anh và cô thật sự có gì, thì có lẽ cũng không đến lượt Sở Tu Cẩn.
Anh nghĩ nếu anh thật sự có gì đó với cô thì họ đã kết hôn từ lâu rồi, con của họ đã biết gọi anh là ba rồi.
Tuy nhiên, không có nếu như, cuộc sống cũng không thể quay lại.
Sau khi Mạnh Vũ và Sở Tu Cẩn trở về, trong khi Sở Tu Cẩn xử lý công việc, Mạnh Vũ vội vàng trở về phòng dọn dẹp tất cả những thứ liên quan đến Hello Kitty ở trong phòng. Kẹp tóc, móc khóa, đồ làm ấm tay hình Hello Kitty, kiểm tra mới thấy có rất nhiều, không biết bình thường anh có phát hiện hay không.
Mạnh Vũ thu dọn tất cả đồ đạc vào trong một cái giỏ, đang định vứt đi, thì một giọng nói trầm ấm đột nhiên vang lên sau lưng cô: “Em đang làm gì vậy?”
Mạnh Vũ giật mình, nhất thời không khống chế được biểu cảm của mình, hoảng sợ nhìn anh, ánh mắt này giống như bị bắt quả tang làm chuyện gì đó không tốt.
“Anh…Anh xong rồi sao?”
Anh liếc nhìn phía sau cô, “Em đang làm gì vậy?”
Mạnh Vũ vô thức che khuất tầm mắt của anh, “Không có gì, dọn dẹp những thứ không dùng nữa.”
Tuy nhiên, anh lại trực tiếp vươn tay ra, nắm lấy cái giỏ phía sau cô, chiều dài bàn tay có lợi thế, cô không thể ngăn cản. Anh chộp lấy một con mèo Hello Kitty, nhìn chằm chằm một chút rồi ném vào giỏ, anh không nói gì, trực tiếp đi vào phòng tắm.
Mạnh Vũ không biết anh có tức giận hay không, cô vội vàng vứt tất cả những thứ liên quan đến Hello Kitty vào thùng rác trước khi anh ra ngoài.
Mạnh Vũ trở về phòng, anh đã ra khỏi phòng tắm rồi, anh đang nằm trên giường nhắm mắt, một tay gối sau đầu, không biết anh đã ngủ chưa.
Mạnh Vũ trèo lên giường, cọ bên cạnh anh, thì thầm hỏi: “Chú Sở tức giận à?”
“Em thấy sao?”
“Em thấy chú Sở là người không câu nệ tiểu tiết, sẽ không tức giận vì chuyện nhỏ nhặt này.”
Anh mở mắt ra, liếc nhìn cô: “Vậy em đánh giá chú Sở hơi cao rồi.”
Anh nói xong thì nghiêng đầu sang một bên.
Cái này…Động tác quay đầu đi giống như sợ người khác không biết mình đang tức giận vậy. Mạnh Vũ ngạc nhiên, anh Sở là người hẹp hòi vậy sao?
Mạnh Vũ nghiêng người, dựa vào vai anh nói: “Anh thật sự tức giận sao?”
“Cho nên, hôm nay Tiêu Tề mua con mèo lớn màu hồng đó là vì em sao? Vì em thích à?”
“Được rồi, em thừa nhận, em đã từng rất thích con mèo lớn màu hồng, nhưng mà bây giờ em thích Doraemon, chính là cái hôm nay anh Sở mua cho em đó.”
Cuối cùng anh cũng quay đầu nhìn cô, một tay vòng qua eo cô, nhưng biểu cảm vẫn không tốt. Mạnh Vũ lại hỏi anh: “Không lẽ anh đang ghen sao?”
“Thì sao?”
“Em cảm thấy người mạnh mẽ tự tin như anh không cần ghen mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy.”
“Tại sao một người mạnh mẽ tự tin lại không được ghen mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy?”
“…”
Mạnh Vũ nhìn vẻ mặt hơi lạnh lùng của anh, “Anh thật sự đang ghen?”
Anh không lên tiếng.
Dường như thật sự đang ghen, anh Sở đúng là hẹp hòi ngoài sự dự kiến của cô, cô cảm thấy rất hứng thú, chô nên hỏi lại, “Có phải em nên dỗ dành anh không?”
Thật ra, cô đang trêu chọc anh, không ngờ anh lại nói: “Vậy em dỗ dành đi.”
Mạnh Vũ: “…”
Mạnh Vũ cảm thấy sự tương phản này trên người anh thật sự rất đáng yêu. Cô hắng giọng, nói với anh bằng giọng ấm áp: “Ai cũng có quá khứ, không phải anh Sở cũng có quá khứ sao?”
“Anh không có quá khứ. “
“…Hả…”
Anh chàng này thật khó dỗ dành, “Dù sao bây giờ em cũng thích Doraemon, em không mua con mèo lớn màu hồng nữa, được không?”
Anh không nói gì, nhưng dùng ngón tay nắm lấy cằm cô, cúi đầu xuống, hôn cô, ấn trên môi cô vài lần sau đó mạnh mẽ đưa lưỡi vào.
Lại hôn cô? Xem ra anh rất thích hôn cô.
Nhưng mà, Mạnh Vũ cũng thích cảm giác được anh hôn.
Anh hôn cô một lúc rồi mới buông cô ra, anh vòng tay qua người cô, để cô nằm trên giường, nói: “Ngủ đi.”
Biểu cảm tốt hơn nhiều so với vừa rồi, có vẻ như dỗ dành xong rồi.
Thì ra hôn một chút là được, vậy thích dễ dàng hơn nhiều rồi.
Ngày hôm sau khi Mạnh Vũ tỉnh lại, cô vẫn còn ở trong vòng tay của Sở Tu Cẩn, cô còn tưởng rằng lần trước là do cô ngủ quá say, anh không đành lòng đánh thức cô, khiến anh đi làm trễ, cô đột ngột ngồi dậy hỏi: “Mấy giờ rồi?”
Anh ngồi dậy, “Tám giờ, không vội.”
Mạnh Vũ thở phào nhẹ nhõm.
Bữa sáng là bánh mì và sữa, còn có hứng hấp. Sau khi ăn sáng xong, anh Sở định đến công ty, nhưng trước khi anh đi, Mạnh Vũ đã ngăn anh lại.
“Hửm? Còn gì nữa không?”
Anh hỏi cô.
Không lẽ lại muốn dùng cà vạt để quyến rũ anh chứ? Có lẽ hôm nay cô không muốn anh đến công ty à.
Mạnh Vũ bước lên phía trước, cô dùng hai tay ôm cổ anh, ấn một nụ hôn lên mặt anh, cô cười ngọt ngào với anh, nói: “Hôn tạm biệt.”
Anh nhìn chằm chằm vào mặt cô, cô cười rạng rỡ, dường như đang có tâm trạng tốt, bởi vì cô đã trao cho anh một nụ hôn tạm biệt sao?
“Có phải anh nên trả lại một cái không?”
Anh hỏi.
“Đương nhiên.”
Cô nói.
“Tuy nhiên, nụ hôn tạm biệt của anh có thể không giống.”
“…”
Vẻ mặt Mạnh Vũ khó hiểu, “Khác nhau như thế nào?”
Vừa nói xong, anh nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn lên môi cô, mút môi cô một lúc rồi mới buông ra.
“Anh đi đây.”
Anh nói xong rồi xoay người rời đi.
Mạnh Vũ: “…”
Mạnh Vũ vô thức sờ chỗ mình bị anh hôn, sau đó quay đầu nhìn xung quanh, người giúp việc đang bận rộn với chuyện riêng của mình, không nhìn thấy.
Mạnh Vũ sờ má cô, cảm thấy hơi nóng, cô cảm thấy anh Sở đúng là tên lưu manh, thật là biết thả thính.
Vào buổi trưa, Mạnh Vũ nhận được điện thoại của Kỷ Nhã, Kỷ Nhã rủ cô đi ăn tối. Địa điểm hẹn là tại một nhà hàng phương Tây, Kỷ Nhã giúp cô rót rượu vang đỏ, mỉm cười nói: “Anh Sở đã quyết định tìm Khang Hoa làm nhà máy, hẹn cô ra là muốn cùng cô chúc mừng một chút.”
Mạnh Vũ vội vàng nâng ly lên, “Thật lòng chúc mừng cô.”
Kỷ Nhã nói: “Thật ra, tôi nên cảm ơn cô, tôi biết anh Sở đồng ý để Khang Hoa làm nhà máy cũng là vì cô nói giúp, tôi kính cô.”
Mạnh Vũ nói: “Vậy cô hiểu lầm rồi, anh Sở đồng ý dùng Khang Hoa làm nhà máy chủ yếu là vì công nghệ của Khang Hoa, cho nên cô cảm ơn tôi, tôi cảm thấy hơi ngại.”
“Cô không cần khiêm tốn, có nhiều nhà máy tốt hơn muốn hợp tác với Bắc Việt, anh Sở quyết định chọn Khang Hoa ít nhiều cũng do cô nói giúp.”
“Thật ra, tôi không có…”
“Được rồi, dù sao tôi cũng muốn cảm ơn cô. Đúng rồi, một thời gian nữa, Khang Hoa sẽ tổ chức lễ cắt băng khánh thành hợp tác, khi cô và anh Sở đến đó, tôi sẽ chuẩn bị một món quà cảm ơn cho cô.”
Mạnh Vũ nói: “Không cần quà cảm ơn đâu, cô khách sáo quá rồi.”
Hai người trò chuyện một lúc, Kỷ Nhã nghĩ đến điều gì đó, hỏi lại cô: “Cô biết Lý Mỹ Nghi sao?”
“Lý Mỹ Nghi?”
Mạnh Vũ nhớ ra Lý Mỹ Nghi chính là người chụp ảnh chung trong buổi đấu giá từ thiện vừa rồi. “Tôi không biết, có chuyện gì vậy?”
“Lần trước hai người chụp ảnh cùng nhau, còn được đăng lên báo, tôi tưởng hai người biết nhau.”
“Lúc đó, tôi chụp ảnh với tổng biên tập của một tạp chí thời trang, việc chụp ảnh cùng cô ấy cũng là do có tổng biên tập nữa, có vấn đề gì sao, cô có quen biết cô ấy sao?”
Với thân phận của Kỷ Nhã, cô sẽ không chú ý nhiều đến một ngôi sao nhỏ.
Kỷ Nhã nhấp một ngụm rượu vang đỏ, nói: “Cô ấy là người yêu của anh trai tôi, địa vị hiện tại của cô ấy trong giới cũng là nhờ anh tôi nâng đỡ.”
Mạnh Vũ gật đầu, nhưng cô không muốn hỏi quá nhiều về chuyện riêng tư của người khác.
Sau khi tạm biệt Kỷ Nhã, Mạnh Vũ đi đến trung tâm thương mại đi dạo trước khi về nhà, khi Mạnh Vũ quay về, Sở Tu Cẩn đã trở lại, anh đang ngồi trên ghế sofa xem tin tức.
Sở Tu Cẩn thấy cô đang cầm thứ gì đó trong tay nên hỏi cô: “Em mua gì vậy?”
Mạnh Vũ nói: “Em mua len, định đan khăn quàng cổ cho anh.”
“Đan khăn quàng cổ, mua sẵn khong phải sẽ tốt hơn sao, không cần phiền phức như vậy.”
Dù anh nói vậy nhưng vẻ mặt của anh rất là vui sướng.
Mạnh Vũ nói: “Sao có thể giống cái làm sẵn được?”
Cô nói rồi đi lên lầu, Sở Tu Cẩn cũng đi theo cô lên lầu, Mạnh Vũ chuẩn bị thay quần áo, khi cô quay đầu lại, cô nhìn thấy Sở Tu Cẩn đang đứng trước bàn trang điểm, hai tay đút trong túi, cơ thể lười biếng dựa vào bàn trang điểm, vẻ mặt ung dung nhìn cô.
Mạnh Vũ nói: “Em muốn thay quần áo.”
“Em cứ thay đi.”
“…”
Cho nên ý anh là muốn quang minh chính đại nhìn cô thay đồ sao? Mạnh Vũ nghĩ không phải chưa từng bị anh nhìn, cũng không cần ngại ngùng như vậy, nhưng lúc cô cởi áo lót, cô lặng lẽ xoay người, đưa lưng về phía anh.
Khi ở nhà, Mạnh Vũ không thích mặc đồ lót, quá gò bó. Cô vừa thay xong quần áo ở nhà thì nghe thấy tiếng bước chân phía sau, anh đi về hướng này, cô đang định quay đầu lại thì người đàn ông phía sau ôm lấy cô từ phía sau.
Hai tay anh vòng quanh eo cô, cằm đặt trên vai cô, không biết có phải cơ thể đàn ông vốn đã nóng hơn cơ thể phụ nữ hay không, ngay khi anh ôm cô, cô cảm thấy một luồng hơi ấm.
“Lúc tạm biệt có nụ hôn tạm biệt, vậy khi về nhà thì sao?”
Miệng anh kề sát tai cô, hơi thở ấm áp thổi vào tai cô, có chút ngứa ngáy.
Giọng nói của anh thật sự rất gợi cảm, lời nói của anh rõ ràng là muốn yêu cầu cô hôn. Vì vậy, anh thì thầm vào tai cô, cô liền cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Cô cúi đầu mỉm cười, nghiêng người nhìn anh, “Có…Muốn hôn thì hôn.”
“Vậy còn không mau đem miệng em cho anh.”
Anh không khách sáo chút nào.
Mạnh Vũ cảm thấy cô và anh Sở càng ngày càng phá vỡ hết mấy chuyện cấm kỵ, sau đó càng lúc càng không biết xấu hổ. Mạnh Vũ xoay người lại, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đưa miệng về phía anh,anh siết chặt bàn tay vòng quanh eo cô, cúi đầu hôn lên môi cô. Không giống như nụ hôn vào buổi sáng chỉ mút vài lần rồi thả ra, lần này nụ hôn kéo dài hơn, triền miên hơn.
Nụ hôn của anh thật sự đánh trúng trái tim cô, khiến cô rất thích, cô vội vàng ôm cổ anh đáp lại.
Sau nụ hôn, anh dứt khoát bế cô lên như một đứa trẻ, anh ôm cô ngồi trên ghế sofa, đặt cô trên đùi anh, tư thế này thuận tiện hơn cho việc hôn, hai người ôm nhau hôn nhau một lúc lâu rồi mới buông nhau ra.
Mạnh Vũ dựa vào vai anh thở hổn hển, anh véo cằm cô rồi nâng mặt cô lên, môi áp vào môi cô, chỉ một chút, anh cứ cọ vào miệng cô như vậy, khiến cô cảm thấy hơi ngứa ngáy.
“Anh hôn tốt không?”
Anh hỏi.
Hai người ở gần nhau đến mức hơi thở của họ hòa quyện với nhau, bởi vì vẫn còn gần miệng cô, lời nói của anh dường như mơ hồ, quả thật mập mờ đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Mạnh Vũ gật đầu: “Anh học được ở đâu? Không phải nói chưa từng yêu đương sao?”
“Anh không cần học cũng biết.”
Anh nói.
Sau khi nói xong, anh lại ấn vào môi cô, nói: “Sao lại mềm mại như vậy, giống như hôn không đủ vậy.”
Mạnh Vũ cảm thấy nhịp tim của mình lại bắt đầu tăng tốc. Cô cảm thấy từ khi cô thân mật với anh, anh đã không giữ được nho nhã lễ độ nữa, đôi khi có chút lưu manh, nhưng cô rất thích kiểu lưu manh nhiệt tình này của anh.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi