Thoát Khỏi Nam Thần, Gả Vào Hào Môn – Chương 45

Chương 45

Ngải Thanh đi tới bên cạnh Toàn Nghiệp nói với anh: “Anh là thư ký Toàn Nghiệp đúng không?”
Toàn Nghiệp hơi cau mày, “Là tôi.”
Ngải Thanh đẩy cô gái kia ra, “Anh cũng quen người này đúng không?”
Ngải Thanh vừa buông cô ra, cô gái lập tức trốn sau lưng Toàn Nghiệp, oan ức nói: “Toàn Nghiệp, người này thật đáng sợ.”
Toàn Nghiệp thẳng thắn thừa nhận, “Tôi biết cô ấy, có chuyện gì không?”
Ngải Thanh nói, “Tôi nghe cô ấy nói, cô ấy thông qua anh mới quen biết chồng cũ của tôi, thư ký Toàn cũng không phải ma cô, vì sao biết chồng trước của tôi đã kết hôn rồi mà còn đưa phụ nữ cho anh ấy?”
Mạnh Vũ nghe lời này lại càng ngày càng kinh ngạc, chồng cũ của Ngải Thanh, là người đàn ông bạo lực gia đình kia sao?
Toàn Nghiệp nói “Chồng cũ của cô là ai?”
Ngải Thanh nói” Trình Giang Hà.”
Toàn Nghiệp suy nghĩ mấy giây mới nghĩ ra người này là ai, anh nói “Trình Giang Hà à? Anh ấy là chồng cũ của cô sao? Tôi nhớ sau khi ly hôn vợ, anh ấy không kết hôn nữa, tôi từng gặp vợ cũ của anh ấy rồi, hình như không phải là cô, cô kết hôn với anh ấy hồi nào?”
Ánh mắt Ngải Thanh né tránh một chút rồi mới nói: “Mặc kệ tôi và chồng cũ ở bên nhau khi nào, người ở bên cạnh anh ấy lúc đó là tôi, anh ta đã có tôi rồi, tôi và anh ấy còn sinh một đứa con gái, tại sao anh lại tìm phụ nữ cho anh ta?”
Toàn Nghiệp nói, “Tôi chỉ dẫn Lộc Nhất theo khi ăn cơm với Trình Giang Hà một lần, nhưng không lâu sau đó, Lộc Nhất đã đá tôi rồi.”
Anh nghiêng đầu nhìn về phía cô, “Thì ra lúc ấy cô đã ở cùng Trình Giang Hà?”
Cô gái trốn đằng sau Toàn Nghiệp lập tức nói, “Nếu tôi biết anh ta là một kẻ biến thái, tôi có chết cũng sẽ không dính dáng đến anh ta.”
Toàn Nghiệp lại nói, “Chuyện này quả thật không liên quan đến tôi, khi đó tôi và Lộc Nhất đã chia tay, cô ấy ở cùng ai cũng không liên quan đến tôi, lần này cô cố ý đến tìm, là muốn lấy được gì từ tôi sao?”
Đây là muốn xem Ngải Thanh thành loại người cô ý gây sự, lừa đảo, ăn vạ. Ngải Thanh cười lạnh nói, “Là cố ý hay vô tình chẳng lẽ trong lòng thư ký Toàn không rõ sao?”
Ngải Thanh nói xong, ánh mắt quét qua Mạnh Vũ phía sau anh, “Đưa phụ nữ đến cho chồng cũ của tôi khiến tôi và chồng cũ ly hôn, đại khái là biết sau khi tôi ly hôn không có chỗ nào để đi chỉ có thể nương tựa, chỉ có thể tìm bạn khi còn nhỏ của tôi, khiến cho người bạn đó của tôi và bạn gái chia tay, sau đó không lâu, sếp của anh thuận lợi ôm người đẹp về, thư ký Toàn, anh xem thử, đi hết một vòng, đây là chuyện trùng hợp hay có người cố ý sắp xếp đây?”
Thật ra gần đây Ngải Thanh mới biết được chuyện này, đối với loại cặn bã như Trình Giang Hà cô đã sớm không còn tình cảm, sở dĩ đưa Lộc Nhất đến đây một là vì trút giận, hai là quả thật muốn tranh thủ chút lợi ích cho mình, nhưng không nghĩ tới trùng hợp gặp được Mạnh Vũ ở chỗ này, vậy thì càng tốt, hiện tại cô bết bát như vậy, thì cùng khiến mọi người đều không tốt thôi.
Khuôn mặt Toàn Nghiệp lạnh lùng, “Tôi không hiểu cô đang nói gì, nhưng cô ở đây đã gây ảnh hưởng đến công việc bình thường của chúng tôi.”
Anh nháy mắt với nhân viên bảo vệ ở cửa,”Mời hai người phụ nữ ra ngoài.”
Ngải Thanh nói, “Tôi biết tôi thân cô thế cô, không gây uy hiếp gì cho thư ký Toàn cả, dù trong lòng tức giận cũng không còn cách nào, cho nên tôi cũng không cần thư ký Toàn làm gì, ngược lại, muốn nói một tiếng cảm ơn với anh, thật sự cảm ơn anh khiến cho hôn nhân của tôi bất hạnh, cảm ơn anh khiến cho tôi trở nên hai bàn tay trắng.”
Ngải Thanh nói xong, không đợi mấy bảo vệ kia đi tới liền xoay người đi ra ngoài.
Có lẽ tài xế ở bên ngoài chờ quá lâu cũng không thấy Mạnh Vũ đi ra, liền gọi điện thoại cho cô, lúc này, Mạnh Vũ mới ý thức được để cho người ta chờ lâu, Mạnh Vũ lên xe, nghĩ đến cuộc đối thoại vừa rồi giữa Ngải Thanh và Toàn Nghiệp, càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp.
Cô đoán không sai, cô gái Ngải Thanh mang đến quả thật là Lộc Nhất. Cái tên Lộc Nhất này đã xuất hiện một lần trong cuộc đối thoại giữa Toàn Nghiệp và Sở Tu Cẩn, cô cũng vẫn nhớ kỹ. Lúc ấy Toàn Nghiệp cố ý đến nói cho Sở Tu Cẩn biết Lộc Nhất bỏ trốn rồi, nếu như giữa Lộc Nhất và Toàn Nghiệp thật sự là tranh chấp tình cảm cá nhân, vì sao Toàn Nghiệp phải cố ý nói cho Sở Tu Cẩn biết?
Hay là nói thật sự giống như lời Ngải Thanh nói, Lộc Nhất là do Sở Tu Cẩn sắp xếp, Lộc Nhất xuất hiện khiến Ngải Thanh và chồng cũ ly hôn, sau khi Ngải Thanh ly hôn thì không có chỗ nào nên liền nương tựa vào Tiếu Tề đang sống khá tốt, bởi vì Ngải Thanh xuất hiện dẫn đến cô và Tiêu Tề chia tay, cũng là bởi vì cô và Tiếu Tề chia tay nên nhà họ Uông mới để cho cô thay thế Uông Thục Viện gả cho Sở Tu Cẩn.
Chuyện này nhìn như trùng hợp nhưng bây giờ cô biết có khả năng là do Sở Tu Cẩn thúc đẩy. Giống như hiệu ứng cánh bướm, một khi vận mệnh của một người thay đổi thì vận mệnh những người khác sẽ biến hóa theo, mà anh đã sớm mưu tính mọi chuyện, tất cả biến hóa đều nằm trong lòng bàn tay anh.
Cảm giác bị người ta điều khiển này khiến cô cảm thấy sợ hãi, cho dù người này là chú Sở của cô.
Anh thật sự lợi dụng Lộc Nhất sao? Cô gả cho anh là do anh sắp xếp hết sao?
Anh thật sự làm vậy sao? Cô không thể tin được.
Mạnh Vũ cảm thấy đầu óc rất rối loạn.
Lúc Sở Tu Cẩn trở về, Mạnh Vũ đang ngồi ngẩn người trên sofa, Sở Tu Cẩn thấy thế liền hỏi, “Ngồi ở đây nghĩ gì vậy?”
Anh tiến lên ngồi xuống bên cạnh cô, nói, “Sao lúc đi không nói với anh một tiếng?”
Vẻ mặt anh rất tự nhiên, cũng không biết anh có biết cô đã biết những chuyện anh đã làm hay không.
“Lúc em ra khỏi công ty có gặp Ngải Thanh, cô ta đến tìm Toàn Nghiệp, cô ấy còn dẫn theo một cô gái, chính là người lúc trước anh nói với em, là người dựa vào Toàn Nghiệp đó.”
Sở Tu Cẩn gật đầu, “Anh biết rồi, Toàn Nghiệp đã nói với anh rồi.”
Vẻ mặt của anh thật sự là quá bình tĩnh, anh thật sự sắp xếp cô gái tên Lộc Nhất kia đi bên cạnh chồng cũ của Ngải Thanh sao? Anh thật sự dùng cạc này để có được cô sao? Nếu như Ngải Thanh nói vậy, sao anh có thể bình tĩnh như vậy chứ? Có lẽ là lời nói của Ngải Thanh có hơi quá, có lẽ những chuyện này thật sự chỉ là trùng hợp, không liên qua đến anh?
Trong lòng Mạnh Vũ có quá nhiều nghi hoặc, cô muốn hỏi rõ ràng.
“Có phải anh sắp xếp Lộc Nhất đến cho chồng cũ của Ngải Thanh không?”
Anh yên lặng một lát, đứng dậy đi tới trước ngăn cách giữa phòng khách và phòng ăn, trên kệ đặt mấy chai rượu, anh cầm lấy một chai trong đó, mở rượu ra, đổ một chút vào ly, anh bưng ly, từ từ uống, sau khi buông ly xuống, lại yên lặng quay đầu nhìn cô.
“Em muốn biết gì?”
“Em muốn biết có phải anh sắp xếp Lộc Nhất đến bên cạnh chồng cũ của Ngải Thanh không, có phải để có được em anh đã mưu tính gì đó không?”
Anh đút hai tay vào túi quần nhìn cô, khuôn mặt trở nên trầm xuống, “Em muốn biết thì anh nói cho em biết.”
Anh dừng lại trong chốc lát lại nói tiếp, “Đúng là vì anh nên Lộc Nhất và Trình Giang Hà mới quen biết nhau nhưng cũng không xem là anh cố ý sắp đặt.”
Anh rót rượu vào ly rồi nhấp một ngụm, “Lúc trước, Lộc Nhất quen biết Toàn Nghiệp, muốn dựa dẫm vào cậu ta, nhưng Toàn Nghiệp lý trí như vậy, mà vẫn bị cô ta dây dưa, không dứt ra được, nhưng anh thấy Lộc Nhất là một cô gái rất thông minh, khi đó, đúng lúc anh thiếu một cô gái giúp anh làm việc nên đã nhìn trúng cô ấy.”
Một tay anh đút vào túi, một tay cầm ly rượu lắc lư nhẹ nhàng, “Thật sự không có gì để giấu diếm, thật ra từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã rất muốn có được em. Vốn dĩ anh định chờ nắm chắc Bắc Việt trong tay thì liền cưới em về, nhưng lúc đó em đã có bạn trai rồi, anh còn biết em rất thích anh ta. Nhưng anh không cam tâm, có lẽ anh muốn tạo cho mình một cơ hội, anh muốn biết người đàn ông đó có thích em như em thích anh ta hay không.”
Anh nhấp một ngụm rượu, tiếp tục “Tiêu Tề là người đàn ông mà em thích nên anh cũng có điều tra anh ta, anh biết anh ta có một mối tình đầu, cũng biết anh ta rất thích mối tình đầu này. Mối tình đầu là đối tượng sử dụng khá tốt, bởi vì trong lòng anh rất chờ mong, có thể anh ta không thích em như vậy, có thể anh ta vẫn nhớ mãi không quên mối tình đầu của mình, nếu mối tình đầu có thể chi phối anh ta, như vậy đủ để em thấy rõ anh ta không thích em nhiều như vậy, vậy thì anh càng có cơ hội có được em.”
“Nhưng mối tình đầu của Tiêu Tề đã có người đàn ông của cô ta rồi, mà anh lại biết được người đàn ông của mối tình đầu của Tiêu Tề là một người ăn vụng bên ngoài còn bạo lực gia đình nữa, sao Ngải Thanh vẫn nhẫn nại không muốn rời khỏi anh ta. Có lẽ Trình Giang Hà thấy người phụ nữ có thể nhẫn nại với người đàn ông như hắn cũng không dễ tìm nên Ngải Thanh không rời đi, anh ta cũng kiên trì không đuổi cô ta đi. Toàn Nghiệp thường làm việc rất cẩn thận nghiêm túc, cuộc sống riêng tư cũng là kiểu người gặp dịp thì chơi như những người trẻ tuổi hiện tại, anh biết anh ta và Lộc Nhất chỉ là gặp dịp thì chơi, đúng lúc chuyện anh về Bắc Việt đã như ván đóng thành thuyền, cho nên anh giao cho Toàn Nghiệp làm chuyện này. Anh chỉ không dùng nhiều sức để kết nối hai người này, chỉ cần Toàn Nghiệp nói với Lộc Nhất nghề nghiệp của mình, Lộc Nhất cũng cho rằng Toàn Nghiệp chỉ là nhân viên văn phòng có chút bản lĩnh, cho nên khi Toàn Nghiệp ẩn ý nói về sự giàu có của Trình Giang Hà cho Toàn Nghiệp biết thì cô ta liền động lòng. Lúc đó, Toàn Nghiệp chỉ dẫn Lộc Nhất đến một bữa tiệc có mặt Trình Giang Hà, thậm chí còn không giới thiệu hai người họ với nhau, hai người này đã tự thu hút nhau rồi. Lộc Nhất cũng là người có thủ đoạn, sau khi Trình Giang Hà biết cô ta liền bị cô ta mê hoặc, thậm chí không tiếc nuối vứt bỏ Ngải Thanh. Ngải Thanh cũng không phải người hiền lành gì, trên tay cô ta cũng nắm thóp của Trình Giang Hà nên cũng không chịu rời đi, nhưng sau đó, tôi cho người tiết lộ cho Ngải Thanh biết hiện giờ Tiêu Tề phát triển không tệ, Ngải Thanh liền sảng khoái đáp ứng, thậm chí không thèm kiếm chút lợi lộc nào từ Trình Giang Hà nữa mà ôm con gái rời đi. Quả nhiên đúng như anh dự đoán, sau khi Ngải Thanh rời khỏi liền đến tìm Tiêu Tề, việc sau đó em cũng biết rồi.”
“Nhưng mặc kệ em có tin hay không, thật sự anh chỉ muốn thử Tiêu Tề có tình cảm thật sự với em hay không thôi, nếu anh ta thật lòng thích em, thì anh không thể điều khiển chuyện phát sinh sau này được.”
Câu trả lời của anh quả thực làm cho cô khiếp sợ, anh nói rất trực tiếp, thậm chí không hề che dấu tâm tư của anh.
Cho nên, toàn bộ chuyện này thật sự là kế hoạch của anh? Trách không được chuyện Lộc Nhất chạy trốn phải cố ý đến nói cho anh biết, sợ Lộc Nhất chạy trốn sẽ gây ra hậu quả gì đó sao?
Trong phòng trở nên yên tĩnh, Sở Tu Cẩn nói xong liền yên lặng nhìn cô.
Hiện tại, đầu óc Mạnh Vũ có chút rối loạn, cô vẫn cho rằng Ngải Thanh rất đáng ghét, biết rõ Tiêu Tề có bạn gái mà còn cố tình tiếp cận anh ta, nhưng bây giờ cô phát hiện Ngải Thanh cũng là người bị hại, mặc kệ cô ta và Trình Giang Hà có quan hệ gì, mặc kệ cô ta không có tự trọng, cho dù Trình Giang Hà ngoại tình, bạo lực gia đình mà cô ta vẫn không rời đi, dù sao hai người cũng xem như là bạn đời, còn có con nữa. Vì có được cô, Sở Tu Cẩn cũng không thể giật dây Lộc Nhất và Trình Giang Hà như vậy, nhưng anh đã sắp xếp như vậy, Lộc Nhất xuất hiện đã phá hủy tình cảm của Ngải Thanh và Trịnh Giang Hà.
Hơn nữa, một sắp xếp đơn giản đã thay đổi vận mệnh con người, việc này quả thật đáng sợ.
“Em muốn đi ra ngoài một chút.”
Mạnh Vũ cũng không nhìn anh, nói xong lời này liền đi ra cửa, đi tới cửa, hít thở không khí trong lành bên ngoài, cô mới cảm thấy cảm giác tắc nghẽn trong lòng tốt hơn một chút.
Mạnh Vũ lái xe không mục đích đi qua từng con đường lớn, bất tri bất giác lại đi tới công viên sáng tạo chủ đề kia, đây là nơi đầu tiên cô và Sở Tu Cẩn hẹn hò.
Cô dừng xe lại, đi tới trước tấm bia đá có tên cô và Sở Tu Cẩn, trong đầu nghĩ đến những chuyện anh nói cho cô biết.
Tính toán từng bước cho đến khi cô kết hôn với anh và trở thành vợ của anh.
Mưu tính thật sự rất thâm sâu, rốt cuộc cô có hận anh hay không?
Hôm nay không phải là ngày nghỉ, người đến công viên sáng tạo chơi rất ít, cho nên tiếng bước chân gần đó khiến Mạnh Vũ dễ dàng nghe thấy, cô theo bản năng quay đầu nhìn, chỉ thấy một người đi tới bên cạnh cô, cùng cô đứng nhìn bia đá.
Mạnh Vũ kinh ngạc nói: “Sao anh lại ở đây?”
“Anh thường xuyên đến đây, em gặp anh ở đây cũng không có gì lạ.”
Mạnh Vũ “…”
Dù sao công viên cũng không phải do nhà cô mở, Mạnh Vũ cũng không quản anh được.
Anh cũng không có nhìn cô, híp mắt nhìn tấm bia đá kia nói với cô, “Anh biết mọi chuyện rồi, Ngải Thanh nói cho anh biết, thì ra trước đây Sở Tu Cẩn đã biết em, để có được em, đúng là đã hao tổn tâm sức.”
Mạnh Vũ nhớ tới trước khi cô rời đi, Tiêu Tề có dẫn nhân viên đến Bắc Việt họp, có lẽ lúc về gặp được Ngải Thanh, Ngải Thanh đã nói hết cho anh biết rồi sao?
“Biết hết rồi thì sao?”
Tiêu Tề quay đầu nhìn về phía cô, “Muốn trở về bên cạnh anh không? Từ khi em đi, vị trí bên cạnh anh luôn để trống. Em quay về thì chúng ta có thể bắt đầu lại, Mạnh Vũ, anh không còn giống như trước đây nữa.”
Trong chốc lát, Mạnh Vũ hơi hoảng hốt, cô và Sở Tu Cẩn kết hôn hơn nửa năm rồi, trong thời gian này, vết thương tình cảm ngày xưa đã phai nhạt hoàn toàn trong lòng cô, gút mắc của cô với Tiêu Tề cũng trôi đi rất xa, bây giờ nhớ lại cũng không có bao nhiêu cảm xúc.
Tiêu Tề nói vị trí bên cạnh anh vẫn còn trống sau khi cô rời đi, nhưng cô thấy anh nói không hoàn toàn đúng, không liên quan đến cô, cô không có chút cảm xúc nào, thậm chí không hề quan tâm đến.
“Tôi biết Sở Tu Cẩn là người có mưu tính rất thâm sâu, anh ấy tính kế Ngải Thanh cũng gián tiếp tính kế anh. Nhưng trong chuyện này, tôi cũng phải cảm ơn anh ấy, nếu Ngải Thanh không xuất hiện, tôi sẽ không biết anh vẫn còn nhớ nhung cô ta mãi không quên, tôi cũng sẽ không biết tình yêu đến chết đi sống lại của bản thân ngu ngốc đến mức nào. Chuyện giữa chúng ta đã qua rồi Tiêu Tề, chúng ta không thể xoay chuyển nữa.”
“Nghe em nói những lời này, anh rất đau lòng.”
Mạnh Vũ không nói gì nữa, cô đã không còn tâm tư để ý anh có đau lòng hay không.
Tiếu Tề lại hỏi cô: “Em không hận Sở Tu Cẩn chút nào sao?”
Hận anh sao? Anh tính toán tất cả, từng bước dẫn dắt cô gả cho anh, nhưng lại giả vờ như không biết cô, diễn xuất rất chân thật, mưu tính của anh thâm sâu như vậy, hình như cô nên hận anh.
Nhưng Mà Mạnh Vũ còn chưa kịp nói, cô cảm giác phía sau có tiếng bước chân tới gần, cô đang muốn theo bản năng nhìn về phía sau, người phía sau liền đột nhiên từ phía sau ôm lấy cô.
Mùi hương của anh phả vào mũi cô, cô biết người ôm chính là Sở Tu Cẩn.
Sở Tu Cẩn từ phía sau cô ôm cô, anh ở bên vành tai cô hôn một cái, lúc này mới nâng ánh mắt nhìn thoáng qua Tiêu Tề, lạnh như băng, không hề che dấu ánh mắt cảnh cáo, nhưng mà giọng nói của anh lại đặc biệt nhẹ nhàng.
“Có gì chúng ta trở về nói được không? Chuyện vợ chồng chúng ta thì chúng ta giải quyết.”
Thân thể Mạnh Vũ cứng đờ, Sở Tu Cẩn đột nhiên xuất hiện như vậy, không để ý đến Tiêu Tề cùng người đi đường lui tới, thân mật ôm cô như vậy.
Nhưng Mạnh Vũ cảm thấy anh nói đúng, chuyện vợ chồng thì để vợ chồng giải quyết là được rồi.
“Được, chúng ta trở về rồi nói.”
Lúc này, Sở Tu Cẩn mới buông cô ra, bàn tay vươn tới ôm lấy cô, “Anh đưa em về.”
Trước khi rời đi, Sở Tu Cẩn vẫn cố ý cùng Tiêu Tề nói một tiếng, “Tôi và vợ về trước, giám đốc Tiêu cứ tự nhiên.”
Sở Tu Cẩn là tự mình lái xe tới, sau khi Mạnh Vũ lên xe liền hỏi: “Sao anh biết em tới đây?”
Sở Tu Cẩn nói: “Sau khi em đi, anh không yên tâm, một đường đi theo tới nơi này.”
Mạnh Vũ không nói gì nữa, trong xe rơi vào yên lặng. Một đường yên lặng không nói gì, về đến nhà, hai người một trước một sau tiến vào phòng, Sở Tu Cẩn tụt lại phía sau một bước, sau khi tiến vào, đưa tay đóng cửa lại. Căn phòng lại chìm trong im lặng.
“Hận anh?”
Anh hỏi cô.
Cô nhìn nét mặt của anh, nét mặt của anh cũng không có quá nhiều biến đổi, hỏi cô có hận hay không anh cũng dùng giọng điệu nghi vấn rất bình thường. Tính toán nhiều mưu kế như vậy, sao anh có thể hỏi bình thường như vậy chứ?
Mạnh Vũ liền nói, “Nếu em nói em hận anh, anh có để em rời đi không?”
Anh tiến lên từng bước, đứng trước mặt cô, cúi đầu hỏi cô “Em muốn rời khỏi anh sao?”
Giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng cô lại từ trên người anh cảm nhận được cảm giác ngột ngạt.
“Thật sự muốn rời bỏ anh sao?”
Anh hỏi một lần nữa.
Mạnh Vũ đối diện với ánh mắt quá mức thâm sâu của anh lại sợ hãi theo bản năng.
“Anh sẽ để em rời đi sao?”
Hầu như không chút do dự, “Không.”
Hai người cứ nhìn nhau như vậy, sau khi yên lặng một lúc, anh đột nhiên ôm cô lên, anh ôm cô ngồi trên sofa, anh tách hai chân cô ra để cô ngồi trên đùi anh.
Đây là tư thế quen thuộc khi anh ôm cô, như vậy có thể làm cho hai người rất thân mật.
Anh kéo tóc ra sau tai cô, nâng mặt cô lên, để cô nhìn thẳng vào anh, “Em nói cho anh biết, làm sao thì em mới không hận anh?”
Hận anh sao? Thật ra cô cũng không hận anh, chir là ban đầu, biết anh vì muốn có được cô mà mưu tính nhiều vậy nên có chút tức giận, thật ra cũng không hận anh.
“Anh biết anh rất xấu xa, để có được em nên mới tính kế người khác. Anh cũng không biện minh gì cho bản thân, nhưng nếu em hỏi anh có hối hận không thì anh không hối hận, để có được em, anh làm gì cũng không hối hận. Em yêu người khác thì anh không có cách nào, nhưng anh không cam tâm, nếu như anh không ra tay, em sẽ luôn ngây ngốc ở bên cạnh Tiêu Tề.”
Khóe mắt anh hơi đỏ, những lời này như đinh đã đóng cột, anh thật sự không có lừa gạt cô, những việc anh làm, anh cũng không hối hận.
Nhưng sự im lặng của cô khiến anh hoảng sợ, anh đột nhiên ôm cô vào lòng, “Em đừng rời bỏ anh, em muốn anh làm gì cũng được hết.”
Anh vùi mặt vào vai cô, giọng nói của anh có chút hỗn loạn. Khác với sự bình tĩnh vừa rồi, lúc này cô có thể cảm giác được sự bối rối của anh, giống như một con vật nhỏ đi vào đường cùng, loại cảm xúc này vốn không nên xuất hiện trên người anh.
“Nữu Nữu, em đừng rời bỏ anh được không?”
Cô nghe ra giọng điệu của anh có chút biến hóa, cô đẩy anh ra, lúc này mới nhìn thấy hai mắt anh phiếm hồng, khóe mắt còn có hơi rưng rưng.
Dáng vẻ của anh khiến cô vô cùng kinh ngạc, cô nghĩ tới sau khi anh bị tập kích, vẫn bình tĩnh xử lý vết thương của mình, thậm chí không cần đến bệnh viện, tự mình trốn trong bóng tối khâu vết thương cho bản thân.
Anh nói, nếu như anh nói anh không đau thì có thể cô sẽ không tin, thật ra có chút đau, nhưng chỉ là một chút.
Hiện tại cô đã biết anh giống như nhân vật phản diện đứng đằng sau bức màn, lên kế hoạch để cô thấy rõ lòng dạ của Tiêu Tề, khiến cô và Tiêu Tề chia tay.
Anh mưu tính, lên kế hoạch từng bước một, tâm tư kín đáo đến đáng sợ.
Nhưng bây giờ anh đang bàng hoàng luống cuống ôm cô, dùng giọng điệu cầu xin cô đừng rời khỏi anh. Thậm chí hai mắt anh còn ửng đỏ, khóe mắt rưng rưng, đại boss âm hiểm xảo trá lại giống như động vật nhỏ sợ hãi, biết sợ rồi.
Điều khiến anh sợ là vì cô rời đi.
Ngay tại thời điểm này, cô đã tha thứ cho anh.
“Anh nói cho em biết, nếu lúc trước Tiêu Tề qua được khảo nghiệm, anh ta không vì Ngải Thanh mà làm tổn thương em, hay là nói sau khi Ngải Thanh xuất hiện, anh ta biết được bản thân thích em, bắt đấu đối xử tốt với em, vậy anh có miễn cưỡng ép em và anh ta chia tay không?”
Anh nói, “Không đâu, nếu anh ta cũng thích em, trân trọng em, anh sẽ không cưỡng ép tranh đoạt.”
“Vậy anh sẽ trơ mặt nhìn em ở bên người đàn ông khác, không là gì sao? Anh cam tâm sao?”
Anh yên lặng một lúc lâu, đcó lẽ là tưởng tượng ra tình cảnh kia, trong mắt có chợt lóe lên sự đau lòng, nhưng mà anh vẫn nói, “Anh không có lựa chọn nào khác.”
Mạnh Vũ tin tưởng những lời anh nói bây giờ cũng là thật.
Anh làm vậy là đủ rồi.
Chú Sở rất thâm sâu, nhưng cô lại không hận nổi anh, một chút cũng không hận được.
Cô giúp anh lau nước mắt khóe mắt, “Em sẽ không rời khỏi anh, em sẽ không bỏ lại một mình anh bơ vơ trên đời này đâu.”
Thân thể anh cứng ngắc một lát, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt cô hồi lâu.
“Thật..Em sẽ không bỏ anh sao?”
Anh hỏi cô, trong giọng nói lộ rõ ra sự căng thẳng.
Cô ôm lấy cổ anh, “Em sẽ không rời khỏi anh, anh không cần sợ.”
Dường như anh đã thật sự thả lỏng, động tác ôm cô cũng không cứng ngắc như khi nãy.
Cứ ôm như vậy hồi lâu, cánh tay anh càng ôm càng chặt.
Mạnh Vũ cảm thấy tâm trạng của anh đã được xoa diệu, cô lại nói với anh “Trước đó em rất ghét Ngải Thanh, nhưng trong chuyện này, chúng ta cũng không đúng lắm, nếu thật sự vì anh sắp đặt Lộc Nhất mà Ngải Thanh bị vứt bỏ, như vậy hình như cũng có lỗi với cô ấy.”
Anh dùng mặt cọ xát mặt cô, thấp giọng nói, “Nếu như anh nói cho em biết lúc trước Ngải Thanh cũng phá hoại gia đình người khác để có được chỗ đó thì em có không thấy áy náy nữa không?”
“Hả? Là Ngải Thanh phá hoại gia đình người khác trước?”
Anh gật đầu.
Mạnh Vũ suy nghĩ một lát, “Nói cách khác Ngải Thanh phá hoại gia đình người khác, là bồ nhí lên làm vợ chính thức? Sau đó Trình Giang Hà cũng không kết hôn với cô ta?”
“Là vậy đó, cho nên, vẫn cảm thấy áy náy sao?”
Đã như vậy, Sở Tu Cẩn đối phó cô ta cũng là đen ăn đen thôi.
Mạnh Vũ nói, “Quên đi, không cần để ý đến nữa.”
Hiện tại cô cũng không muốn ghét Ngải Thanh, coi như là người xa lạ không liên quan đến nhau.
Sau một hồi sợ bóng sợ gió, Sở Tu Cẩn cũng không hoàn toàn thả lỏng, mấy ngày liên tiếp đều thận trọng, sợ không cẩn thận làm sai gì đó. Mặc dù bình thường anh vẫn ra vẻ bình tĩnh, nhưng những kinh ngạc nhỏ xỉu thì Mạnh Vũ vẫn nhìn ra được.
Ví dụ như, thỉnh thoảng chú Sợ sẽ đùa giỡn lưu manh với cô nhưng mấy ngày nay chú Sở lại rất ngoan ngoãn.
Ngày hôm sau khi sự việc xảy ra, trong lúc Mạnh Vũ lật tài liệu lại nghĩ đến âm mưu của chú Sở, cô liền nhắn tin cho anh.
Mạnh Vũ “Chú Sở đúng là tên chó âm mưu.”
Nếu như là bình thường, cô vừa nhắn tin cho anh, anh sẽ mượn cơ hội để giễu cợt một phen, nhưng lần này chỉ trả lời hai chữ.
Sở Tu Cẩn “Gâu Gâu.”
Mạnh Vũ ngây người nhìn hai chữ này, cô tưởng tượng người đàn ông ngồi trong văn phòng mặc âu phục, mang giày da, cả người giỏi giang, hoặc là đang bắt tay ký hợp đồng mấy chục triệu.
Mà người đàn ông vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn lại đánh hai chữ này trên điện thoại di động.
Gâu Gâu.
A…Cảm giác rất khác biệt.
Nhưng hai chữ này khiến Mạnh Vũ đột nhiên cảm thấy giờ phút này anh rất đáng yêu, thật muốn ôm hôn anh một cái.
Trước kia Mạnh Vũ cảm thấy lịch sử trò chuyện với chú Sở thật đen tối đến không thể xem, cô cảm thấy nếu một ngày nào đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô tuyệt đối phải lấy điện thoại di động, xóa lịch sử trò chuyện của cô và chú Sở trước khi mất ý thức mới có thể yên tâm.
Nhưng bây giờ, chú Sở nói chuyện phiếm với cô quả thật muốn bao nhiêu bình thường thì có bấy nhiêu, muốn bao nhiêu ngoan ngoãn thì có bấy nhiêu. Hỏi anh cái gì anh cũng ngoan ngoãn trả lời, không hề thừa cơ trêu chọc, đùa giỡn cô.
Tuy rằng lúc trước chú Sở lưu manh khiến cô Sở hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng chú Sở đứng đắn đứng lại khiến cô cảm thấy không quen lắm, luôn cảm thấy thiếu chút gì đó.
Đương nhiên chú Sở không chỉ cẩn thận từng li từng tí khi nói chuyện phiếm.
Mạnh Vũ Tân mua một sợi dây chuyền, sau khi Sở Tu Cẩn tan làm, cô lấy sợi dây chuyền cho anh xem, cũng không nói đó là dây chuyền của cô, cô còn vừa mua váy mới, ôm sát cơ thể, hoàn toàn bao lấy thân hình của cô, nhất là phần ngực, đường cong tuyệt đến mức muốn bao nhiêu hấp dẫn thì có bấy nhiêu.
Mạnh Vũ đứng trước mặt Sở Tu Cẩn, chỉ vào vòng cổ hỏi anh “Đẹp không?”
Anh rất phong độ nhìn lướt qua, “Rất đẹp.”
Ánh mắt cũng không hề nhìn qua chỗ khác, hoàn toàn là dáng vẻ nho nhã lịch sự, phong độ quý ông trước khi thổ lộ với nhau. Buổi tối ôm cô ngủ cũng không hề làm loạn dù chỉ một chút, cũng chỉ đơn thuần ôm.
Trạng thái như vậy kéo dài được mấy ngày, cho đến ngày hôm đó, Mạnh Vũ nhắn tin cho anh.
“Chú Sở đang làm gì vậy?”
“Đang nghĩ về em.”
Trong lòng Mạnh Vũ ngọt ngào, trả lời anh, “Nghĩ chuyện gì về em?”
Sở Tu Cẩn “Nghĩ đến chuyện ***em.”
Mạnh Vũ nhìn dòng chữ này sửng sốt vài giây, sau đó liền hiểu rõ gật đầu, ừm, cuối cùng chú Sở lưu manh cũng quay về rồi.
Thật ra lúc này Sở Tu Cẩn đang họp, chỉ là có chút không để ý, nhìn thấy cô nhắn tin hỏi anh nghĩ việc gì về cô, anh liền theo bản năng nhắn lại như vậy, nhắn rồi mới phát hiện mình đã nhắn cái gì.
Cô vừa mới thấy mặt xấu xa của anh, trong khoảng thời gian này chính là lúc anh phải biểu hiện thật tốt đó, hình tượng của anh trong lòng cô đã rớt một bậc rồi, nếu còn đùa giỡn lưu manh với cô như vậy, có thể hình tượng của anh lại suy giảm nữa rồi.
Sở Tu Cẩn thầm chửi một tiếng, mẹ nó, sao lại dễ dàng bại lộ suy nghĩ như vậy?

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi