Thoát Khỏi Nam Thần, Gả Vào Hào Môn – Chương 60

Chương 60

Kỷ Nhã nhốt mình trong phòng suốt hai ngày không ăn uống, không ai dám làm phiền cô. Nhưng cô biết mình không có nhiều thời gian để đau buồn, cô vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết.
Vì cái chết của Kỷ Huân, nhiều vấn đề mà trước đây cô không hề biết đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, chẳng hạn như những người bị đàn áp bởi Kỷ Huân, họ nói rằng họ lo lắng cho tương lai của Khang Hoa nhưng thực ra lại có lòng lang dạ sói. Sau cái chết của Kỷ Huân, vài người thân tín bắt đầu không khống chế được chính mình, mà người đứng đầu trong số họ là chú Lý.
Những vấn đề này khiến cô không còn đường trốn thoát, cho dù cái chết của Kỷ Huân có cho cô cơ hội tạm thời suy sụp thì cô cũng phải đứng lên giải quyết chúng.
Sau cái chết của Kỷ Huân, Khang Hoa đã tổ chức một cuộc họp hội đồng quản trị , nhưng Kỷ Nhã, với tư cách là chủ tịch của Khang Hoa, không nhận được bất kỳ thông báo nào. Cô đã không được nghe về điều đó cho đến khi Kỷ Nhã vẫn mang sự đau lòng khi hiểu được hết mọi chuyện, bước ra khỏi căn phòng kia thì cô mới nghe tới cuộc họp này.
Kỷ Nhã vội vàng đến công ty, cuộc họp hội đồng quản trị đã bắt đầu được một lúc, do chú Lý chủ trì.
Kỷ Nhã đẩy cửa phòng họp ra, cuộc họp sôi nổi nhất thời im bặt, Kỷ Nhã nhìn những người được gọi là thân tín nhưng lại có đạo đức khả, nhưng người đã ép buộc Kỷ Huân nhượng bộ từng bước một, nếu không có những người này tồn tại, có phải Kỷ Huân sẽ bớt lo lắng hơn không, lúc đó anh sẽ không kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể xác, có lẽ anh sẽ không mệt đến mức phát bệnh, cuối cùng sẽ không chết trẻ như vậy.
Kỷ Nhã cười lạnh nói: “Chú Lý, sao con không nghe nói công ty tổ chức họp hội đồng quản trị vậy?”
Chú Lý cười giả dối: “Chủ tịch Kỷ đau buồn mệt nhọc, tụi chú lo cho con, sợ con vì việc anh Kỷ qua đời mà quá vất vả, nên định để con nghỉ ngơi mấy ngày, không muốn lấy công việc ra để làm phiền con.”
Kỷ Nhã bước đến một chiếc ghế trống trong phòng họp, ngồi xuống , “Chú Lý thật sự rất quan tâm đến con, chú quan tâm con như vậy, con rất cảm kích, cũng đã đến rồi, vậy nói cho con biết nội dung cuộc họp này đi.”
Mấy người trong phòng họp nhìn nhau, mọi người nhất thời không dám lên tiếng, đều nhìn về phía chú Lý, chờ đợi hiệu lệnh của ông.
Kỷ Nhã lại nói: “Là chủ tịch Khang Hoa, con không có quyền được biết nội dung cuộc họp hội đồng quản trị của công ty sao?”
Giọng Kỷ Nhã trở nên nghiêm khắc hơn.
Thư ký bên cạnh chú Lý bắt gặp ánh mắt của chú Lý, vội vàng cười nói: “Chủ tịch Kỷ đừng tức giận, không nói cho cô vì sợ cô mệt nhọc thôi. Chuyện chúng tôi họp cũng không phải chyện gì lớn, chủ tịch Kỷ cũng biết việc họp tác với Bắc Việt đã bước vào giai đoạn quan trọng nhất, chủ tịch Kỷ đã quá hao phí tinh thần về cái chết của anh Kỷ rồi, sợ cô không có tâm tư làm việc. Hôm nay chủ yếu họp để thảo luận xem ai sẽ chịu trách nhiệm tiếp tục làm việc với Bắc Việt.”
Vậy là lợi dụng lúc cô đau lòng vì cái chết của Kỷ Huân mà loại bỏ cô ra à? Hay là nói mấy người này đã sớm muốn làm vậy, chỉ vì luôn có Kỷ Huân áp chế nên không dám làm quá trắng trợn, Kỷ Huân vừa chết, không còn người áp chế nữa nên họ có thể tự tiện nắm một cô gái yếu đuối.
Một cơn tức giận dâng lên trong lồng ngực cô, những người tự xưng là thân tín của ba mẹ cô, lúc trước từng cùng ba mẹ cô gây dựng công ty, mỗi người đều tự nhận bản thân đã vất vả khi gây dựng nên công ty này. Họ nói Kỷ Huân có lòng lang dạ thú, buộc anh ký nhiều thỏa thuận, thật ra là sợ Kỷ Huân quá mạnh mẽ, không áp chế được, thì ra họ mới là đám người lòng lang dạ thú!
Kỷ Nhã cố nén cảm giác muốn bùng nổ, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, giọng điệu như đang tán gẫu: “Vậy cuối cùng mọi người thảo luận thế nào rồi? Mọi người thấy ai có thể thay tôi hợp tác với Bắc Việt khi tôi còn đau lòng vì cái chết của anh trai?”
Khuôn mặt thư ký cứng đờ một lúc, sau đó anh ta gượng cười, nói: “Chúng tôi nhất trí thấy phí chủ tịch Lý là lựa chọn tốt nhất.”
Quả nhiên, chú Lý là một con cáo già gian trá, Kỷ Huân vừa chết, đuôi cáo liền lộ ra ngoài, nóng lòng muốn ra tay! Nói dễ nghe là tạm thời thay thế cô hợp tác với Bắc Việt, nói khó nghe là muốn lấy hết quyền lực của cô, cuối cùng khiến cô là chủ tịch Khang Hoa chỉ có danh hiệu mà không có thực quyền.
Bắc Việt là do cô phí hết tâm sức để có được, nhưng những người này lại muốn giẫm lên cô để có được món lời này.
Kỷ Nhã giận quá hóa cười: “Tôi và Bắc Việt cũng từng nói về chuyện này, bên Khang Hoa tùy tiện thay người thì chưa chắc Bắc Việt chấp nhận, vì lợi ích chung, có lẽ không nên thay người hợp tác với Bắc Việt. Cho nên việc hợp tác với Bắc Việt không phiền phó chủ tịch Lý phiền lòng.”
” Nhã Nhã…đừng hiểu lầm. Chú Lý làm vậy chỉ vì nghĩ cho con thôi.”
Phó chủ tịch Lý chân thành nói với cô: “Trạng thái bây giờ của con không thích hợp để quản lý công ty, như vậy đi, con nghỉ ngơi một khoảng thời gian đi, trong lúc này, chú tạm thời thay con quản lý công ty thật tốt, chờ tâm trạng con hồi phục thì giao công ty lại cho con.”
Ông ta tỏ ra lo lắng, nói như thể muốn tốt cho cô, nhưng cô không còn là cô bé dễ bị lừa gạt nữa.
“Tâm trạng con không sao cả, anh trai con ra đi thật sự khiến con đau lòng nhưng không đau lòng đến mức không làm được gì, tuổi tác chú Lý cũng cao rồi, con thật sự không đành lòng để chú Lý mệt chọc vì con nữa, không cần phiền chú Lý thay con quản lý công ty đâu.”
Chú Lý nghe vậy khóe miệng hơi co giật.
Ông dần dần lạnh lùng: “Chú cũng chỉ muốn chia sẻ lo lắng với con thôi, nhưng nếu con không cần thì thôi, được rồi, cuộc họp kết thúc, mọi người về đi.”
Chú Lý nói xong liền trực tiếp đi ra ngoài, những người trong phòng họp cũng đi theo mà không thèm chào hỏi.
Bàn tay của Kỷ Nhã trên bàn dần dần siết chặt, quả nhiên, sau khi Kỷ Huân chết, những người này không còn kiêng kỵ gì nữa, thậm chí, bây giờ họ còn không coi trọng cô. Cô đường đường là chủ tịch Khang Hoa, chưa nói gì cả, những người này không thèm quan tâm đến cô đã rời đi hết rồi.
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên khiến Kỷ Nhã thoát khỏi dòng suy nghĩ, Kỷ Nhã quay lại và thấy Ngụy Lạc đang bước vào cùng với một số giám đốc điều hành cấp cao của công ty.
“Sao anh lại đến đây?”
Những người này vừa rồi không có trong phòng họp.
Ngụy Lạc đi tới nói với cô: ” Trước khi đi, anh Kỷ có nói với chúng tôi, sau khi anh ấy rời đi thì chúng tôi phải chăm sóc cô Kỷ thật tốt, cho nên về sau chúng tôi sẽ luôn đi theo cô Kỷ, nghe cô Kỷ dặn dò.”
Chú LÝ và những người khác luôn cảnh giác với Kỷ Huân vì từ lâu, Kỷ Huân đã nhìn thấu tham vọng của những người này và nuôi dưỡng một nhóm người của chính mình trong công ty. Có lẽ chú Lý nghĩ rằng một khi Kỷ Huân rời đi, những người này sẽ chạy tán loạn, nhưng không ngờ rằng Kỷ Huân sẽ giao toàn bộ người của mình cho Kỷ Nhã.
Anh trai cô lo lắng cho cô đến nỗi anh vẫn lên kế hoạch cho cô ngay cả sau khi anh qua đời.
“Từ lâu, anh Kỷ đã đoán được một khi anh ấy rời đi, phó chủ tịch Lý và những người khác sẽ làm phản, nhưng anh Kỷ nói cô Kỷ cứ yên tâm, chỉ cần có chúng tôi ở đây, đám người phó chủ tịch Lý sẽ không gây quá nhiều phiền phức được.”
Từ nhỏ, Kỷ Huân đã thông minh, thậm chí năm đó ba cô cũng nói Kỷ Huân còn nhỏ nhưng đã trưởng thành rất nhiều. Quả nhiên anh đoán được hết mọi thức, đã chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa.
Trong lòng cô đau đớn khôn tả, anh thật sự đã vì cô mà suy nghĩ quá nhiều, cho đến chết anh cũng không yên tâm về cô.
Cô ngồi đó một lúc lâu mới hỏi: “Anh ấy còn dặn dò gì anh nữa không? Hay là nói, anh ấy có còn đưa cho anh thứ gì để gửi cho tôi hay không?”
Ngụy Lạc nói: ” Cái này thì không, anh Kỷ chỉ dặn chúng tôi chăm sóc cô thật tốt mà thôi.”
Chẳng để lại gì cho cô cả, kể cả sự thật mà cô vô tình biết đến, chưa bao giờ nghĩ đến việc nói cho cô biết tại sao anh lại làm như vậy, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc nhận được sự tha thứ của cô.
Anh chỉ khăng khăng làm những gì anh cho là đúng.
Lúc này cô không biết nên trách anh hay cảm ơn anh nữa.
Kỷ Nhã nhắm mắt lại, đè nén nỗi đau dâng trào trong lòng, cô không thể nghĩ tới, thật sự không thể nghĩ đến điều đó nữa, mỗi khi nghĩ đến, trong lòng cô cảm thấy đau đớn không thể chịu nổi.
“Vậy anh ấy có nói sẽ đối phó phó chủ tịch Lý thế nào không, tôi phải giải quyết làm sao?”
Ngụy Lạc nói: “Đương nhiên anh Kỷ có nói, anh ấy hiểu rất rõ phó chủ tịch Lý, tiếp theo phó chủ tịch Lý có hai cách, thứ nhất, ông ấy có thể bỏ qua cô mà trực tiếp hợp tác với Bắc Việt, sau đó từ từ chiếm quyền của cô, thứ hai, ông ấy có thể đến nhà tù tìm Lục Vân Sâm, bảo lãnh cho Lục Vân Sâm ra ngoài, dùng Lục Vân Sâm để áp chế cô, Lục Vân Sâm mà ra tù thì cô lại có thêm một sự uy hiếp.”
Kỷ Nhã có nghĩ đến cách đầu tiên, nhưng cô không nghĩ đến cách thứ hai. Quả thật Kỷ Huân suy tính chu đáo hơn cô nhiều, chuyện thứ nhất, thật ra cô không sợ, bên Bắc Việt đã quyết định hợp tác với cô, dù chú Lý có không biết xấu hổ tự đi nói chuyện, thậm chí cho Bắc Việt thêm lợi ích thì chưa chắc bên Bắc Việt đã tin tưởng ông ấy.
Về chuyện thứ hai, một khi Lục Vân Sâm được thả ra, quả thật sẽ gây bất lợi cho cô. Vốn là vì cô mà hắn mới bị giam, Lục Vân Sâm nhất định ghi hận với cô, một khi ra được sẽ tìm cô báo thù.
Kỷ Nhã suy nghĩ một lúc rồi nói: “Việc đầu tiên tôi có thể tự mình giải quyết. Về việc thứ hai…Không biết anh Kỷ có nói cho tôi biết cách xử lý không?”
Ngụy Lê nói: “Anh Kỷ nói mọi việc đều đã sắp xếp xong, cô Kỷ Nhã cứ yên tâm, cả đời này Lục Vân Sâm cũng không thể ra ngoài được.”
Anh đã sắp xếp hết rồi, nhưng anh dùng cách nào để nhốt Lục Vân Sâm suốt đời? Lục Vân Sâm còn có nhà họ Lục hậu thuẫn, xem ra Kỷ Huân muốn dùng cách đặc biệt, nếu không Lục Vân Sâm làm sao có thể bị giam cầm cả đời. Anh đã phải trả giá bao nhiêu? Tất nhiên không cần suy nghĩ cũng biết phải trả giá rất cao.
Để bảo vệ cô, anh thật sự đã hy sinh tất cả .
Kỷ Nhã cúi đầu, kìm nén nước mắt, không thể nói thêm lời cảm ơn nào nữa. Càng phát hiện ra Kỷ Huân bảo vệ mình như thế nào, cô càng cảm thấy áy náy, cô nghĩ rằng có lẽ mình sẽ phải sống với cảm giác tội lỗi suốt đời.
Nhưng ngoài dự kiến của Kỷ Nhã, có lẽ ngay cả Kỷ Huân cũng dự đoán được. Con cáo già chú Lý không áp dụng hai cách mà Kỷ Huân đoán.
Ngay ngày hôm sau, chú Lý đã nộp đơn từ chức cho Kỷ Nhã với lý do ông đã quá già để đóng góp cho công ty và muốn về quê nghỉ hưu.
Nếu đúng như vậy thì không sao, nhưng khi chú Lý nộp đơn từ chức, mấy người khác cũng lần lượt nộp đơn từ chức.
Những người này đã làm trong công ty rất lâu, họ cũng có được nhiều người thân tín trong công ty, họ vừa đi, không ít người trong đội ngũ nòng cốt của công ty cũng từ chức.
Bằng cách này, cô tự nhiên không thể để chú Lý nghỉ hưu vì tuổi tác cao, rõ ràng họ đã thống nhất hết rồi, hay là nói, đám người chú Lý muốn lấy lui làm tiến.
Nếu bọn họ thật sự từ chức, chắc chắn một nửa Khang Hoa cũng sẽ sụp đổ.
Kỷ Nhã không ngờ tới kết quả này, nhưng cô biết rất rõ chú Lý đang lấy lui làm tiến để ép buộc cô. Nếu cô muốn công ty quay về quỹ đạo, nếu cô không muốn thấy công ty sụp đổ trong phút chốc thì cô phải đích thân mời chú Lý quay về, đây là cái mà ông ấy muốn.
Chỉ cần cô cúi đầu trước ông, ông sẽ có lợi thế để đưa ra yêu cầu, chỉ cần cô cúi đầu, cô sẽ luôn bị ông dắt mũi.
Con cáo già này!
Kỷ Nhã đấm mạnh vào bàn, đống đơn từ chức do bị chấn động nên rơi xuống đất.
Kỷ Nhã không biết phải làm gì, cô biết mình không được cúi đầu, nhưng cô không muốn nhìn thấy công ty sụp đổ vì có quá nhiều người rời đi cùng một lúc. Cô muốn đến gặp Ngụy Lạc để xin lời khuyên, nhưng lúc này cô không thể liên lạc được với Ngụy Lạc.
Kỷ Nhã phải chịu đựng áp lực, phải giám sát nhiều người cùng lúc để ngăn chặn công ty đột ngột sụp đổ. Đúng lúc cô không thể chịu được nữa, đang định cúi đầu trước chú Lý thì Ngụy Lạc quay lại, không chỉ vậy, anh còn mang đến cho cô một nhóm tinh anh được đào tạo bài bản để bù đắp tổn thất do việc từ chức của chú Lý và những người khác.
Sự xuất hiện của Ngụy Lê chắc chắn đã giải quyết được nhu cầu cấp thiết của Kỷ Nhã, Kỷ Nhã đã sắp xếp nhóm tinh anh được đào tạo bài bản này ở các phòng ban khác nhau, sau đó tìm cơ hội hỏi Ngụy Lạc: “Mấy ngày nay anh đi đâu vậy?”
Ngụy Lê nói: “Thật ra anh Kỷ cũng đã nghĩ đến tình huống này rồi, cũng đã chuẩn bị sẵn đội ngũ tinh anh này. Mấy ngày nay tôi phải liên lạc với bọn họ.”
Kỷ Nhã gật đầu.
“Phó chủ tịch Lý tưởng rằng nếu phá cách lấy lui làm tiến thì sẽ buộc cô đi vào khuôn khổ, nhưng ông ấy không biết vỏ quýt dày có móng tay nhọn, anh Kỷ đã chuẩn bị sẵn đường lui rồi. Ông ấy cho rằng Khang Hoa không có ông ấy thì không được sao? Anh Kỷ nói, ông ấy chủ động từ chức thì càng tốt, khiến ông ấy nếm cảm giác lấy đá đập vào chân mình, đến lúc đó, muốn quay về Khang Hoa thì đã không còn chỗ cho ông ấy nữa, để xem lúc đó ông ấy có tức chết không.”
Ngụy Lạc nói vô cùng hăng hái, hiển nhiên anh rất tự hào vì mình có một ông chủ thông minh sáng suốt. Tuy nhiên, sau khi nói xong, anh lập tức nhận ra mình đã nói hơi nhiều, vội vàng điều chỉnh lại sắc mặt, nói.”Nếu chủ tịch Kỷ không còn chuyện gì khác thì tôi ra ngoài trước.”
Ngụy Lạc nói xong liền đi về phía cửa, nhưng Kỷ Nhã nhận thấy có điều gì đó không ổn.
“Chờ một chút.”
Ngụy Lạc dừng lại, hỏi: “Chủ tịch Kỷ có dặn dò gì sao?”
Kỷ Nhã từng bước một đi đến trước mặt anh, “Ý anh là, thật ra anh Kỷ đã đoán được tình huống từ chức của chú Lý rồi.”
“Đúng vậy.”
Ngụy Lạc trả lời ngắn gọn.
“Nếu anh ấy đã đoán được sao từ đầu anh không nói cho tôi biết mà chỉ nói chú Lý chỉ có 2 lựa chọn, nếu anh trai tôi sớm đoán được nước đi của chú Lý thì nhất định anh ấy sẽ có hành động trước và nhờ anh chuyển lời cho tôi, để tôi có chuẩn bị trước, không phải để tôi bị đánh đến trở tay không kịp thì anh ấy mới ra tay.”
Khóe miệng Ngụy Lạc hơi co giật: “Chủ tịch Kỷ có ý gì vậy?”
Kỷ Nhã bình tĩnh nhìn anh, “Còn nữa…Nếu như anh trai tôi sớm đoán được hành động của chú Lý thì nhất định trước đó sẽ chuẩn bị ổn thỏa, tôi rất hiểu anh ấy, không thể nào để anh phải đi liên hệ với họ để bù vào chỗ trống của mấy người từ chức cả.”
Ngụy Lạc gãi đầu, động tác có chút bối rối: “Vậy cũng không sai, chẳng qua khi đó tôi chưa tập hợp đủ người, cho nên…”
“Ngụy Lạc!”
Kỷ Nhã ngắt lời, “Tốt nhất anh đừng gạt tôi.”
Ngụy Lạc vội vàng nói: “Sao tôi dám gạt cô chứ?”
Kỷ Nhã hít sâu một hơi, hỏi anh từng chữ một: “Vậy nói thật cho tôi biết, Kỷ Huân còn sống sao?”
Ngụy Lạc giật mình, trong mắt có chút kinh hãi nhìn cô: “Chủ…Chủ tịch Kỷ, cô nói bậy bạ gì đó, sao anh Kỷ có thể còn sống được, chẳng phải lúc trước cô đã đem tro cốt của anh ấy về nhà rồi sao?”
Mặc dù Ngụy Lạc nói như vậy, nhưng lúc này, Kỷ Nhã có thể cảm nhận rõ ràng anh ấy đang hoảng sợ, cô biết anh ấy đang nói dối.
Kỷ Nhã cảm thấy nhịp tim mình bắt đầu đập nhanh hơn, hơi thở chậm lại, như thể không cẩn thận có thể sẽ bị quấy nhiễu, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng điệu ổn định: “Ngụy Lạc, tôi không thích người ta nói dối tối, bất kể là anh hay anh trai tôi.”
Ngụy Lạc nhịn không được nữa: “Cô Kỷ đừng làm khó tôi mà.”
“Tôi không làm khó anh.”
Kỷ Nhã vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh, ” Anh chỉ cần nói cho tôi biết Kỷ Huân còn sống hay không.”
“Bây giờ không phải lúc để biết chuyện này.”
“…”
Ngụy Lạc vừa nói xong liền cảm thấy có gì đó không ổn, “Không phải…Ý tôi là, anh Kỷ không thể còn sống. Cô Kỷ, cái đó…Tôi còn có việc phải làm…”
“Ngụy Lạc!”
Kỷ Nhã ngăn lại, “Nếu hôm nay anh không nói cho tôi biết sự thật thì đừng rời khỏi cửa văn phòng của tôi.”
Ngụy Lạc cứng đờ, vẻ mặt đau khổ nói: “Cô Kỷ, nếu có thắc mắc gì thì cứ hỏi thẳng anh Kỷ đi. Tôi chỉ là người làm công thôi thôi, cô đừng làm khó tôi được không.”
Kỷ Nhã nắm được thông tin quan trọng từ câu nói này, anh bảo cô hỏi trực tiếp anh Kỷ, cô đi đâu để hỏi đây? Nếu Kỷ Huân đã chết rồi…Gần như cô không kiềm chế được mà hỏi anh : “Vậy là anh trai tôi còn sống phải không? Anh ấy chưa chết à?”
Vẻ mặt Ngụy Lạc đau khổ, cuối cùng tuyệt vọng buông tay: “Tôi thật sự không còn cách nào với anh em hai người cả. Quả thật anh Kỷ chưa chết, khi bệnh tình anh ấy nguy kịch thì tôi đã tìm được thận thích hợp, vài ngày trước, anh ấy đã tiếp nhận phẫu thuật thay thận, nhưng vẫn phải dưỡng bệnh dài hạn, kết quả cuối cùng phải chờ dưỡng bệnh hồi phục thế nào mới nói được.”
Kỷ Nhã nặng nề lùi lại một bước, tin tức này còn khiến cô sốc hơn cả tin Kỷ Huân chết.
Trong khoảng thời gian này, cô rất bận rộn với công việc, nhưng cô biết mình giống như một người đi trên cây cầu độc mộc trong bóng tối, nếu không cẩn thận, cô sẽ bị ngã vỡ tan thành từng mảnh.
Nhưng bây giờ, cô đột nhiên nhìn thấy một tia sáng lóe lên trước mắt mình.
Bóng tối đè nặng trong lòng cô dần dần tan biến, cô nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đang mỉm cười với cô ở phía xa.
Kỷ Huân chưa chết, anh vẫn còn sống.
Anh trai thân yêu của cô, anh ấy vẫn còn sống.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Để lại một bình luận