Chương 63
Giang Đường mỉm cười liếc nhìn Phong Lăng.
“Phong Lăng tặng đấy.”
Quản gia Triệu cười tươi như hoa: “Hóa ra là tiểu thiếu gia tặng, thảo nào đẹp thế.”
“Mắt thẩm mỹ của tiểu thiếu gia đúng là đỉnh, nhẫn tặng cũng đẹp, mà hoa tặng cũng xinh.”
“Vâng.”
Giang Đường khẽ cười gật đầu tán thành.
Phong Lăng hơi đỏ mặt.
Ông cụ Phong nhìn ba người bọn họ, bĩu môi.
Lão Triệu và Đường Đường cứ chiều chuộng Phong Lăng đi.
Xem hai người chiều chuộng nó sinh hư thành cái dạng gì rồi kìa.
Phong Lăng và Giang Đường lên lầu về phòng.
Ông cụ Phong nhìn theo bóng lưng hai người, tình cảm của bọn họ càng ngày càng mặn nồng thắm thiết, khiến một ông lão như ông nhìn vào cũng không kìm được mà thấy ghen tị.
“Lão Triệu, ông nói xem, tôi có nên tìm một bà bạn già không nhỉ?”
Ông cụ Phong hỏi.
Quản gia Triệu đắc ý hếch cằm lên, ông chủ đang ghen tị đây mà.
May quá, ông chẳng cần phải ghen tị, ông có bạn già rồi.
Giang Đường và Phong Lăng về đến phòng, tối nay Phong Lăng vô cùng kích động rạo rực, vừa đóng cửa lại đã không nhịn được mà đè sát Giang Đường lên tường.
Giang Đường hơi khựng lại, ngước mắt, có chút kinh ngạc nhìn anh.
Phong Lăng nhìn cô, rồi lại liếc nhìn bó hoa hồng cô đang cầm bị kẹp chặt giữa hai người.
Anh cúi đầu, cụp mắt, rúc vào hõm cổ cô hít một hơi thật sâu. Giọng khàn khàn thì thầm: “Chị ơi, chị thơm quá.”
Hai chữ “chị ơi” này, kích thích đến mức khiến Giang Đường nổi cả da gà. Cô ngước mắt nhìn Phong Lăng.
Đôi mắt lấp lánh ánh sao.
Cô khẽ cười hỏi: “Là chị thơm, hay hoa thơm?”
Phong Lăng lại hít hà thêm một cái, đáp: “Thơm như nhau.”
Giang Đường nhếch môi, khẽ cười.
Phong Lăng bị nụ cười của cô làm cho tâm tình nóng cháy, anh từ từ cúi đầu, cuối cùng, đôi môi ngậm lấy một cánh hoa hồng, nhẹ nhàng dùng miệng ngắt xuống.
Đôi môi ngậm cánh hoa hồng tiến sát về phía môi Giang Đường.
Cảnh tượng hệt như một thước phim quay chậm.
Thanh lịch, từ tốn, mờ ám.
Lúc đến sát môi cô, Giang Đường từ từ hé môi, ngậm lấy cánh hoa hồng, đôi môi của hai người chầm chậm kề sát vào nhau.
Cuối cùng, môi chạm môi, hương thơm của cánh hoa hồng lan tỏa vấn vương giữa răng môi hai người…
Cuối cùng, chẳng biết cánh hoa đã bị ai ăn mất.
Nhưng, Giang Đường, thì đã bị Phong Lăng ăn sạch sành sanh.
Phong Lăng dành trọn cả một ngày để dư vị lại những chuyện xảy ra tối qua.
Cùng dùng bữa tối, rồi những chuyện xảy ra sau khi về nhà.
Tuyệt diệu đến mức không thốt nên lời.
Anh cảm thấy Giang Đường rất khác lạ, trong chuyện tình cảm, cô vốn không phải là người hướng ngoại, mà rất khép kín.
Yêu anh trong lòng, nhưng chẳng bao giờ nói ra miệng.
Nhưng sao hôm qua lại chủ động thế nhỉ?
Chẳng lẽ là do anh tặng cô chiếc nhẫn kim cương to bự? Nên cô vui?
Phong Lăng lại tìm quân sư Tiểu Tứ để xin tư vấn.
Tư vấn qua Wechat.
Lúc Tiểu Tứ biết Phong Lăng tặng cho Giang Đường chiếc nhẫn kim cương trị giá hàng trăm triệu, sự ghen tị suýt thì tràn cả ra ngoài màn hình.
Giang Đường có thể không chủ động sao?
Đó là chiếc nhẫn kim cương hàng trăm triệu đấy, ai mà tặng cô ta chiếc nhẫn hàng trăm triệu, cô ta còn chủ động gấp vạn lần đại tiểu thư Giang.
Cô ta nguyện làm con chó liếm si tình nhất thế gian.
Phong Lăng: “Cho nên, cô nghĩ vợ tôi đối xử với tôi như vậy là vì tôi tặng quà cho cô ấy à?”
Tiểu Tứ đọc dòng tin nhắn của Phong Lăng, còi báo động trong lòng lập tức rú ầm ĩ.
Tuy không nhìn thấy biểu cảm của tiểu thiếu gia Phong, nhưng qua từng câu chữ, cô ta cũng đã cảm nhận được sự bực tức của anh ấy rồi.
Nếu cô ta mà dám nói “đúng vậy”, thì cô ta chết chắc.
Cái chức quân sư này cũng đi tong luôn.
Làm quân sư cho tiểu thiếu gia Phong, cô ta vô cùng sung sướng.
Có tiền boa, tiểu thiếu gia Phong ra tay rất hào phóng.
Quan trọng hơn là nhờ có mối quan hệ này, đãi ngộ của cô ta ở câu lạc bộ cũng tăng lên đáng kể, quản lý và ông chủ cũng phải nể nang cô ta vài phần. Khách khứa biết mối quan hệ giữa cô ta và Phong Lăng, cũng chẳng ai dám gây khó dễ gì nữa.
Không đưa ra mấy yêu cầu quá đáng, boa cho cô ta cũng sộp hơn.
Thậm chí, còn có mấy ông chủ tìm mọi cách nhét tiền cho cô ta, nhờ cô ta dắt mối giới thiệu cho bọn họ làm quen với thái tử nhà họ Phong.
Có điều, Tiểu Tứ biết rõ, hiện tại bản thân vẫn chưa có bản lĩnh để nuốt trôi số tiền này.
Mối quan hệ giữa cô ta và Phong Lăng chưa đạt đến cái tầm đó.
Tiểu Tứ: “Đương nhiên là không phải rồi, đương nhiên là vì thiếu phu nhân yêu anh, nên mới đối xử với anh như vậy chứ.”
Phong Lăng: “Thế cô nói xem, tại sao trước đây cô ấy không như thế? Tại sao tôi tặng nhẫn kim cương xong cô ấy mới như thế?”
Tiểu Tứ: “Thì chính là vì anh đã tặng thiếu phu nhân nhẫn kim cương đấy, một người đàn ông tặng nhẫn cho phụ nữ, đại diện cho điều gì, thì chẳng cần nói cũng biết. Anh tặng nhẫn kim cương, thiếu phu nhân vui không phải vì chiếc nhẫn đắt tiền, mà là vì bản thân chiếc nhẫn đó.”
Tiểu Tứ: “Cho dù anh tặng không phải là chiếc nhẫn đắt tiền, mà là chiếc nhẫn bình thường vài trăm nghìn vài triệu, thiếu phu nhân nhận được cũng sẽ vui thôi.”
Tiểu Tứ: “Bởi vì đó là tấm lòng của anh, là tình ý của anh.”
Phong Lăng: “Ý cô là, vì món quà tôi tặng là nhẫn, nên cô ấy mới vui, lỡ tôi tặng thứ khác, thì cô ấy sẽ không vui à?”
Tiểu Tứ: “Đương nhiên không phải, anh tặng nhẫn, cô ấy vui, anh tặng thứ khác, thiếu phu nhân cũng sẽ vui, nhưng tặng nhẫn, thiếu phu nhân sẽ vui nhất, bởi vì ý nghĩa của chiếc nhẫn không hề tầm thường chút nào.”
Phong Lăng lại bị Tiểu Tứ thuyết phục rồi.
Đến đây, cuối cùng anh cũng ngộ ra, hôm qua Giang Đường chủ động như vậy, là vì anh đã tặng nhẫn.
Nhưng anh cũng đâu thể ngày nào cũng tặng nhẫn được?
Có nhiều tiền thế không thì khoan bàn tới, nhưng ngày nào cũng tặng nhẫn, tặng mãi rồi cũng nhàm, cô ấy sẽ chẳng còn thấy mới mẻ nữa.
Phong Lăng ngẫm nghĩ một lúc, nhắn tin cho Giang Đường: “Tối đi ăn cùng nhau nhé.”
Giang Đường nhắn lại: “Được.”
Phong Lăng nhếch mép cười, bắt đầu tìm kiếm nhà hàng.
Anh lại đi hỏi Tiểu Tứ.
Khoản này thì Tiểu Tứ rành lắm.
Trên trang cá nhân Wechat và các nền tảng mạng xã hội, Tiểu Tứ luôn xây dựng cho mình hình tượng tiểu thư sang chảnh. Những ngày ban ngày không phải đi làm, cô ta đều vi vu ăn uống vui chơi sang chảnh khắp nơi.
Ở thành phố C này nhà hàng nào không khí lãng mạn, nhà hàng nào đồ ăn ngon, cô ta còn rành rẽ hơn cả ông thái tử thổ địa gốc gác thành phố C này như Phong Lăng.
Tiểu Tứ giới thiệu nhà hàng cho Phong Lăng, còn nhiệt tình gợi ý cả set đồ ăn và vị trí ngồi phù hợp cho các cặp đôi.
Phong Lăng cảm thấy quân sư Tiểu Tứ này làm ăn cũng được việc ra phết.
Liền chuyển cho Tiểu Tứ khoản phí tư vấn tình cảm trị giá năm con số.
Chiều tan làm, Phong Lăng đi thẳng đến nhà hàng, đợi Giang Đường.
Giang Đường tới rồi.
Phong Lăng nhìn Giang Đường, hai mắt sáng rỡ.
Cô ôm một bó hoa hồng trắng nhỏ nhắn đang bước về phía anh.
Tim anh đập thình thịch.
Bó hoa này là tặng anh sao?
Từ nhỏ đến lớn, anh nhận được vô số quà cáp, đàn ông tặng có, phụ nữ tặng có.
Nhưng, chưa từng nhận được hoa bao giờ.
Cũng chưa từng có người phụ nữ nào tặng hoa cho anh.
Dường như… mọi người đã mặc định rằng, đàn ông tặng quà cho phụ nữ thì ưu tiên hàng đầu là hoa tươi.
Còn phụ nữ tặng quà cho đàn ông, thì thứ bị loại trừ đầu tiên lại chính là hoa tươi.
Họ sẽ tặng đàn ông quần áo, giày dép, bật lửa, máy cạo râu, cà vạt, khuy măng sét, đồng hồ vân vân và mây mây…
Nhưng gần như chẳng bao giờ tặng hoa.
Nhưng thực ra, không ít đàn ông, cũng mong muốn được nhận hoa.
Giang Đường bước đến trước mặt Phong Lăng, chìa bó hoa cho anh: “Tặng cậu.”
Phong Lăng hơi đỏ mặt nhận lấy, khẽ thầm thì: “Cảm ơn chị.”
Trong nhà hàng có rất nhiều người. Một người đẹp xuất chúng như Giang Đường, ôm bó hoa tươi xuất hiện, thu hút sự chú ý của vô số ánh nhìn.
Ban đầu bọn họ cứ đinh ninh bó hoa trên tay Giang Đường là do người đàn ông kia tặng cô.
Nào ngờ, hóa ra là cô tặng cho người đàn ông đó.
Đám đàn ông và phụ nữ xung quanh nhìn thấy cảnh đó, đều vô cùng ngưỡng mộ ghen tị.
Đám đàn ông thì ghen tị Phong Lăng được người đẹp cỡ đó tặng hoa.
Còn đám phụ nữ thì ghen tị với Giang Đường, người đàn ông kia chắc chắn rất yêu cô ấy, cho cô ấy cảm nhận được hạnh phúc đong đầy, nên cô ấy mới có hành động lãng mạn như tặng hoa cho đàn ông như vậy.
Chương trước đó Chương tiếp theo