Chương 64
Mọi thứ đều hoàn hảo tựa như đêm hôm qua.
Lúc Phong Lăng và Giang Đường dùng bữa xong, rời khỏi nhà hàng, thì đụng mặt bọn Giang Bắc.
Nhà hàng nằm ngay trung tâm thương mại sầm uất, nhóm Giang Bắc, Bạch Lãng Nguyệt, Liễu Tiệm Ly, Thời Trì Sinh đang lượn lờ dạo phố giết thời gian.
Thế rồi cả bốn người trố mắt nhìn Phong Lăng trên tay ôm bó hoa hồng trắng, mười ngón tay đan chặt vào Giang Đường bước ra từ nhà hàng.
Bốn người: “…”
Đứng hình mất năm giây.
Bọn họ không thể ngờ, lại được chứng kiến cảnh tượng ân ái mặn nồng nhường này của Giang Đường và Phong Lăng.
Bọn họ cứ đinh ninh Giang Đường và Phong Lăng chỉ là cuộc liên hôn thương mại sặc mùi tiền, làm gì có tình cảm.
Cái này…
“Phong Lăng, buông tay ra cho tôi!”
Giang Bắc gầm lên một tiếng.
Sau đó, Phong Lăng lại đột nhiên bị giật mình, theo phản xạ buông tay Giang Đường ra.
Giang Đường: “…”
Giang Bắc: “…”
Phong Lăng: “…”
Ba người còn lại: “…”
Phong Lăng hoàn hồn lại, nhíu mày, tay vợ anh anh muốn nắm thì nắm, hà cớ gì phải nghe lời Giang Bắc?
Phong Lăng đưa tay định nắm lấy tay Giang Đường lần nữa.
Nhưng Giang Đường lại không cho anh nắm.
Phong Lăng: “…”
Anh đưa mắt nhìn Giang Đường đầy oán trách và tủi thân.
Giang Đường lại chẳng thèm nhìn anh.
Thế là anh trút hết cục tức lên đầu Giang Bắc, hằm hằm lườm Giang Bắc.
“…”
Lúc này Giang Bắc cũng nhận ra mình hơi quá khích, đâm ra sượng trân.
Chỉ là anh ta hơi không quen mắt, chưa kịp thích ứng.
Tuy biết Phong Lăng và chị gái đã kết hôn, nhưng trước mặt ạn ta, hai người chưa từng có bất kỳ cử chỉ thân mật nào.
Đột nhiên đập vào mắt là cảnh tượng hai người ân ái nắm tay nhau, tạo cú sốc thị giác quá lớn, khiến anh ta buột miệng gào lên một câu như thế.
Bây giờ thì… quê độ rồi.
Phong Lăng hằm hằm lườm anh ta như muốn ăn tươi nuốt sống.
Chị gái anh ta cũng nhàn nhạt nhìn anh ta.
Giang Bắc ngượng ngùng hắng giọng, hỏi: “Chị, hai người đi ăn cơm à.”
“Ừ.”
Giang Đường gật đầu.
Phong Lăng lườm Giang Bắc một cái, hỏi câu này không phải thừa thãi à?
Không ra nhà hàng ăn cơm, chẳng lẽ ra để ăn… à mà thôi?
Phong Lăng liếc Giang Đường một cái, lại nhìn sang Liễu Tiệm Ly và Thời Trì Sinh, hừ một tiếng, rồi tiến tới nắm chặt lấy tay Giang Đường.
Mặc kệ Giang Đường có chịu hay không, anh cứ ngang ngược đan mười ngón tay vào nhau.
Giang Bắc giật giật khóe miệng.
Thật sự muốn chặt phăng cái cánh tay của Phong Lăng.
Liễu Tiệm Ly, Thời Trì Sinh: “…”
Bọn họ cũng có chung suy nghĩ đó.
“Mấy đứa định đi đâu?”
Giang Đường lên tiếng hỏi.
“Xem phim ạ.”
Giang Bắc đáp.
Giang Đường: “…”
Xem phim?
Mắt Phong Lăng sáng rực lên, quay sang nói với Giang Đường: “Tụi mình cũng đi xem phim đi.”
Ba bước hoàn hảo cho một buổi hẹn hò: Ăn tối, xem phim, thuê phòng.
Bọn họ đã hoàn thành xong bước đầu tiên rồi, tiếp theo chính là bước thứ hai.
Giang Đường gật đầu: “Được.”
Bốn người nhóm Giang Bắc: “…”
Hận không thể lườm thủng một lỗ trên người Phong Lăng.
Thế là nhóm sáu người kéo nhau rồng rắn đi xem phim, tới lúc chọn phim thì lại nảy sinh bất đồng.
Phong Lăng đòi xem phim kinh dị.
Còn đám Giang Bắc thì nằng nặc đòi xem Transformers.
Giang Đường thì xem gì cũng được, chẳng có sở thích đặc biệt.
Tùy bọn họ quyết định.
Giang Bắc lườm Phong Lăng, nghiến răng: “Đừng tưởng tôi không biết cậu đang ủ mưu tính kế gì?”
Tâm tư của đàn ông, đàn ông còn lạ gì?
Chẳng qua là muốn mượn cơ hội thể hiện sự ga lăng che chở trước mặt chị Giang Đường chứ gì.
Chị ấy xem phim kinh dị sợ hãi hét lên, Phong Lăng sẽ thừa nước đục thả câu ôm chầm lấy chị vào lòng vỗ về.
Xùy!
“Tôi ủ mưu gì chứ?”
Phong Lăng cắn răng chối bay chối biến: “Chỉ là tôi thích xem phim kinh dị thôi.”
Anh có ủ mưu thì đã sao?
Giang Đường là vợ anh, anh ủ mưu cũng là danh chính ngôn thuận, chuyện thường tình thôi mà.
Giang Bắc tức điên người.
Cũng may là có chị ở đây.
Nếu chị không ở đây, với cái thái độ gợi đòn này của Phong Lăng, chắc chắn đã ăn no đòn rồi.
“Mặc kệ, tụi này không xem phim kinh dị, tụi này xem Transformers.”
Giang Bắc tuyên bố.
Phong Lăng đáp trả: “Mấy người xem phim của mấy người, chúng tôi xem phim của chúng tôi, nước sông không phạm nước giếng.”
Giang Bắc xùy một tiếng: “Mơ đẹp thế!”
Thế là, mặc xác Phong Lăng gào thét phản đối, bốn người bọn họ hùa nhau lôi Phong Lăng đi mua vé Transformers.
Phong Lăng vùng vẫy kháng cự, nhưng một mình anh sao chống lại được cả bốn tên lực điền, bị kéo đi xềnh xệch.
Lúc nào năm người bọn họ cũng dính lấy nhau, bây giờ, Phong Lăng đòi tách lẻ đi xem phim kinh dị, hòng ôm người đẹp vào lòng.
Bỏ lại bốn FA bọn họ bơ vơ xem Transformers á?
Đừng có nằm mơ giữa ban ngày!
Giang Đường nhìn năm chàng thanh niên đang chí chóe giằng co nhau, khóe môi khẽ cong lên. Tuổi trẻ, quả thực tràn đầy năng lượng.
Mua vé xong xuôi, cả bọn lũ lượt kéo nhau vào rạp, tìm số ghế ngồi.
Vốn dĩ, Giang Bắc định chen vào ngồi giữa Giang Đường và Phong Lăng, nhưng đã bị Phong Lăng nhanh chân nẫng tay trên.
Giang Đường vừa yên vị, Phong Lăng đã tót ngay xuống cái ghế bên cạnh, dính chặt lấy cô.
“…”
Giang Bắc tức hộc máu, nhưng đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Đành hậm hực ngồi xuống cái ghế bên cạnh Phong Lăng.
Phong Lăng liếc Giang Bắc bằng ánh mắt đầy khiêu khích đắc ý.
Khiến Giang Bắc chỉ hận không thể chọc mù đôi mắt Phong Lăng.
Chẳng mấy chốc, bộ phim bắt đầu chiếu.
Giang Đường chăm chú xem phim.
Đã lâu lắm rồi cô không tới rạp chiếu phim.
Cô không có đam mê này, hơn nữa, mấy năm nay bù đầu vào công việc, cũng chẳng đào đâu ra thời gian đi xem.
Phong Lăng ngồi cạnh Giang Đường, nhưng tâm hồn chẳng hề đoái hoài gì đến màn hình lớn, ánh mắt lúc nào cũng dán chặt vào Giang Đường.
Chẳng biết Transformers có phân cảnh nào kinh dị rùng rợn không nhỉ.
Nếu có thì tốt biết mấy, vợ sợ quá nhào vào lòng anh, anh nhất định sẽ ôm chặt lấy vợ, vỗ về an ủi: “Đừng sợ đừng sợ, vợ yêu đừng sợ, có chồng ở đây bảo vệ em rồi.”
Nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp đó, Phong Lăng đã thấy sướng rơn, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười tủm tỉm.
Giang Bắc vẫn luôn để mắt đến Phong Lăng, thấy Phong Lăng cứ mím môi cười một mình.
“…!”
Giang Bắc nổi điên.
Phong Lăng đang nghĩ cái trò mèo gì thế?
Dựa vào sự thấu hiểu giữa đàn ông với đàn ông, chắc chắn là đang nghĩ mấy thứ đồi bại không nên nghĩ rồi.
Giang Bắc thò tay cấu mạnh vào đùi Phong Lăng một cái.
Phong Lăng đau điếng, hít hà một hơi lạnh, lườm Giang Bắc: “Cậu làm cái trò gì đấy?”
“Tập trung xem phim đi.”
Giang Bắc cảnh cáo.
Phong Lăng lườm nguýt cậu một cái, rồi ngoảnh sang Giang Đường ở bên kia, mách lẻo: “Chị ơi, Giang Bắc cấu em.”
Giang Bắc: “…!!!”
Đồ trà xanh chết tiệt này!
Giang Đường nhàn nhạt liếc Giang Bắc một cái.
Tuy cô chẳng nói năng gì, nhưng Giang Bắc cũng đành ngậm ngùi thu tay lại, không dám kiếm chuyện với Phong Lăng nữa, ngoan ngoãn ngồi xem phim.
Bộ phim trôi qua êm đềm chẳng có biến cố gì.
Transformers đánh nhau cháy nổ ầm ầm.
Tuyệt nhiên chẳng có nửa đoạn kinh dị nào.
Giang Đường cũng chẳng hề hoảng sợ hét lên rồi nhào vào lòng anh.
Phong Lăng thất vọng vô cùng.
Nhưng hôm nay tạm thời bỏ qua.
Hôm khác, hôm khác nhất định phải dẫn vợ đi xem phim kinh dị.
Tuyệt đối không rủ thêm bốn cái bóng đèn pha cỡ đại này đi theo nữa.
Xem phim xong, Phong Lăng nằng nặc đòi về nhà.
Hai bước hẹn hò đầu tiên đã hoàn thành xuất sắc rồi.
Anh phải nhanh chóng về nhà triển khai nốt bước thứ ba.
Thế nhưng đám Giang Bắc lại đề xuất đi ăn khuya.
Phong Lăng định mở miệng từ chối, nào ngờ Giang Đường lại gật đầu đồng ý.
Phong Lăng: “…”
Anh có hậm hực không vui đến mấy cũng đành chịu, chỉ biết vác cái mặt như cái mâm lẽo đẽo theo bọn họ đi ăn khuya.
Đám Giang Bắc, Liễu Tiệm Ly nhìn cái mặt xị ra như cái mâm của Phong Lăng, trong lòng khoái trá hả hê.
Tới quán nhậu vỉa hè, tìm một chỗ trống ngồi xuống, rồi gọi món.
Giang Bắc hô lớn: “Chủ quán, cho năm thùng bia trước đã.”
Giang Bắc liếc nhìn Phong Lăng.
Phong Lăng hiểu ngay.
Đám Giang Bắc đang định chuốc say anh đây mà.
Anh đưa mắt nhìn sang Liễu Tiệm Ly, Thời Trì Sinh.
Bọn họ cũng đang nhìn anh bằng ánh mắt giống hệt Giang Bắc, đứa nào cũng nhăm nhe muốn chuốc say anh.
“Chị ơi, bọn họ muốn chuốc say em.” Phong Lăng lại mếu máo mách lẻo.
Bọn Giang Bắc: “…”
Từ bao giờ thằng này lại học được cái thói trà xanh thế? Hở tí là mách lẻo?
Nó là cái máy mách lẻo à?
Không mách lẻo thì chết à?
Chương trước đó Chương tiếp theo