Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 50

Chương 50

Uông Tiểu Sơn vốn dĩ đang ngồi xổm cạnh đội trưởng Triển ở góc khuất, nghĩ ngợi một lát, cô chầm chậm lùi lại về phía đuôi đội hình, bật micro của mình lên.
“Tôi có một ý tưởng.”
Đột nhiên nghe thấy giọng nói của chính mình vọng lại trong tai nghe có phần hơi kỳ quái, cô đằng hắng, “Khụ khụ, lúc nãy tôi có quan sát kết cấu của trường học này, từ tầng ba trở xuống đều có lắp lưới bảo vệ cửa sổ. Hơn nữa, mỗi phòng học đều được trang bị hai cục nóng điều hòa, trên tường còn có ống dẫn nước, liệu chúng ta có thể phái người leo lên từ phía sau để tìm cơ hội không?”
Vừa dứt lời, một anh cảnh sát đặc nhiệm đang ngồi xổm phía trước cô bèn ngoảnh đầu lại, kéo mặt nạ xuống nói: “Lúc nãy đội trưởng Triển đã phái người đi rồi.”
Uông Tiểu Sơn “ồ” lên một tiếng. Nhớ lại vài động tác trao đổi bằng tay lúc nãy của họ và hai bóng người đã lặng lẽ chuồn đi mất, cô ngượng ngùng tắt luôn micro.
Ngước đầu lên, thấy đội trưởng Triển dù đang quay lưng về phía cô nhưng vẫn giơ tay làm biểu tượng “like”.
“Tôi là Phương Hải, cục trưởng cảnh sát Vu Thành.”
Phương Hải đỡ lấy chiếc loa phóng thanh từ tay Lục Tàng. Ông chỉ khoác trên mình bộ trang phục thường ngày với áo khoác và quần dài đơn giản. Cứ thế đứng thẳng người dưới lầu, ngẩng cao đầu nhìn chằm chằm vào cửa lớp học trên tầng, “Lương Hổ, Trịnh Tiểu Phi, Trương Cường, Vương Lâm, người các anh muốn tìm là tôi. Thả bọn trẻ và giáo viên ra, tôi sẽ lên đó làm con tin của các anh.”
“Ông đang nói đùa đấy à?”
Lương Hổ cười khẩy, liếc nhìn một lượt đám học sinh đang run rẩy đứng xếp hàng trước cửa sổ, đứa nào đứa nấy cúi gằm mặt xuống đất, không một ai dám chạm mắt với gã.
“Một mình ông thì đỡ đạn được mấy phát cho tên bắn tỉa và đội đột kích bên ngoài? Ông vẫn coi tôi là thằng ngu giống mười năm trước sao!” Lương Hổ sầm mặt, nện mạnh một cú đấm lên tấm kính trước mặt.
Mười năm trước.
Phương Hải cau mày: “Chuyện mười năm trước tôi không nhớ rõ nữa. Anh có thể nói cho tôi biết, mười năm trước chúng ta từng có liên quan gì không?”
“Ha ha ha ha!”
Lương Hổ phá lên cười điên dại, “Không nhớ rõ?”
Gã quay phắt lại nói với hai tên đàn em đứng sau, “Bọn mày nghe thấy không? Ông ta bảo ông ta không nhớ rõ kìa!”
Tiếng cười còn chưa dứt, đáy mắt gã đã lóe lên một tia tàn độc.
Ngay giây tiếp theo, Trịnh Tiểu Phi vốn đứng cạnh đó lập tức sải bước tiến về phía đám trẻ, giơ tay bóp cổ một bé trai, hung tàn nhấc bổng cậu bé lên!
Lập tức, trong góc lại vang lên những tiếng thút thít nghẹn ngào.
“Anh làm gì vậy, thả em ấy xuống!” Thầy giáo chủ nhiệm trẻ tuổi vùng vẫy muốn đứng lên, nhưng lại bị Lương Hổ dùng họng súng lạnh ngắt dí sát trán ép ngồi bẹp xuống.
Trịnh Tiểu Phi xách cậu bé đi tới cửa sổ, “soạt” một cái kéo toang cánh cửa kính. Cậu bé bị gã ghì chặt trên bệ cửa, nửa thân người đã vắt vẻo ra bên ngoài!
“Cục trưởng Phương, cửa sổ phía sau có một học sinh đang bị Trịnh Tiểu Phi đè trên bệ cửa, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.”
Giọng Lý Hoa vang lên trong tai nghe, “Cảnh sát đặc nhiệm đang tiếp cận, ông hãy cố gắng câu giờ.”
Phương Hải lập tức hô lớn: “Lương Hổ, anh đừng kích động!”
Ông ngừng lại một nhịp, “Bất luận mười năm trước tôi đã làm ra chuyện gì có lỗi với các anh, thì các anh cũng phải nói cho tôi biết, tôi mới có thể tìm cách bù đắp được chứ.”
Trên lầu bỗng chốc im bặt, dường như đang cân nhắc những lời ông vừa nói.
Phương Hải tiếp tục thuyết phục: “Tôi biết các anh không giống Vương Lâm, các anh đều là những quân nhân từng phục vụ trong quân đội, đặc biệt là anh, Lương Hổ, anh đã cống hiến cho ngành cảnh sát suốt mười năm ròng, tôi tin chắc anh tuyệt đối không thể làm hại những người vô tội.”
Ông hạ giọng, bước tới một bước, “Hay thế này đi, trước khi chúng ta đạt được thỏa thuận, có thể tạm thời không làm tổn thương con tin được không?”
Trong xe chỉ huy, Lý Hoa vò đầu bứt tai vẻ khổ não: “Mười năm trước, ba người bọn chúng vừa mới xuất ngũ, hồi đó cục trưởng Phương mới chỉ là một cục phó của phân cục, bản thân bọn chúng và người nhà đều là công dân gương mẫu không có tiền án tiền sự, nghĩ nát óc cũng không ra họ có thể liên quan gì đến nhau cơ chứ?”
“Mười năm trước… Mười năm trước đúng là có một sự kiện chấn động.”
Giáo sư Bạch đứng cạnh đó dường như nhớ ra điều gì, “Bí thư thành ủy Vu Thành bị phanh phui tội tham nhũng, số tiền không hề nhỏ, kinh động đến tận trung ương. Hồi đó trung ương lấy ông ta ra làm án điểm, lật tung từ trên xuống dưới để điều tra, kéo theo hàng chục quan chức lớn nhỏ ngã ngựa. Hình như cục trưởng Phương của các cậu cũng nhờ lập công lớn trong chuyên án đó mà được thăng chức từ cục phó lên cục trưởng. Tôi là người ngoại tỉnh, chỉ láng máng nhớ có vụ đó thôi, chứ chi tiết cụ thể thì không rõ.”
Tưởng Đông Xuyên im lặng hồi lâu, đột nhiên lên tiếng hỏi: “Tại sao trong ba người họ chỉ có mình Lương Hổ xin vào được ngành cảnh sát?”
Lý Hoa ngoái lại đáp: “Năng lực học hỏi của gã khá tốt, gã tự thi đậu vào ngành đấy chứ.”
Ánh mắt Tưởng Đông Xuyên lóe lên tia sắc bén: “Cậu thử tra xem, trong vụ án mười năm trước, có quan chức nào của sở dân chính bị liên lụy không.”
“Ồ.”
Lý Hoa lách cách gõ phím liên hồi, “Tra ra rồi, vợ của vị bí thư kia hồi đó chính là bí thư đảng ủy sở dân chính.”
“Cục trưởng Phương.”
Giọng Tưởng Đông Xuyên vang lên trong tai nghe, “Mười năm trước, ông từng tham gia điều tra chuyên án tham nhũng của bí thư thành ủy, vợ của cựu bí thư, tức bí thư đảng ủy sở dân chính, cũng bị bắt giam vì tội tham ô nhận hối lộ.”
Phương Hải nhíu mày, trầm giọng nói: “Chuyện này tôi có nhớ, bà ta hành sự rất kín kẽ, phủi sạch mọi quan hệ. Nếu sau này tôi không khui ra được tài khoản ngân hàng của em trai bà ta dưới quê, thì khéo bây giờ bà ta vẫn đang ung dung tận hưởng vinh hoa phú quý ở sở dân chính rồi.”
“Lương Hổ và hai tên kia tuy chỉ là lính nghĩa vụ, nhưng trong thời gian tại ngũ đã từng tham gia một chiến dịch đặc biệt, và nhờ thành tích xuất sắc, họ đã được phong tặng huân chương chiến công hạng Nhì. Lẽ ra sau khi xuất ngũ họ phải được nhà nước phân công công việc ổn định, nhưng hiện tại, người duy nhất có suất vào biên chế là Lương Hổ, gã cũng phải tự thân vận động thi đậu vào vị trí khám nghiệm hiện trường.”
Tưởng Đông Xuyên phân tích, “Tôi nghi ngờ sự biến động năm xưa đã làm ảnh hưởng đến quá trình phân bổ công việc của một nhóm quân nhân, và Lương Hổ, Trương Cường, Trịnh Tiểu Phi chính là những nạn nhân trong nhóm đó.”
“Xem ra hôm nay gã đến đây, là để đòi lại công bằng cho mười năm thanh xuân bị đánh cắp của mình.”
Anh kết luận.
Bên này, trên lầu, Uông Tiểu Sơn dưới sự yểm trợ của lực lượng đặc nhiệm đã rút lui an toàn khỏi hiện trường.
Khi chạy tới trước xe chỉ huy, cô ngoái đầu nhìn lại, bóng lưng cục trưởng Phương không hề mặc áo chống đạn đứng sừng sững giữa sân, trong phút chốc khiến cô sững sờ.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Lên xe mau!”
Lý Hoa ngồi trước máy tính quay đầu hối thúc cô.
Uông Tiểu Sơn hoàn hồn, giơ chân định bước lên xe, nào ngờ vừa dồn lực xuống cổ chân thì cơn đau điếng người ập tới khiến cô chực ngã nhào. May mà Tưởng Đông Xuyên phản ứng cực nhanh, anh sải một bước dài ra cửa, vươn tay tóm chặt lấy cánh tay cô, giật mạnh cô lôi lên xe.
“Bịch!”
Cô va sầm vào lồng ngực người đàn ông.
“Không sao chứ?”
Giọng Tưởng Đông Xuyên vang lên từ trên đỉnh đầu.
Uông Tiểu Sơn buông bàn tay đang bám chặt cánh tay anh ra: “Không sao.”
Cô tháo tai nghe ra, đưa mắt nhìn lên màn hình giám sát…
Ở mặt trước tòa nhà, cảnh sát đặc nhiệm đã đu dây lơ lửng giữa tầng năm và tầng bốn, sẵn sàng phá kính đột kích bất cứ lúc nào; ở mặt sau, các lính đặc nhiệm cũng đã bám chặt vào tường bên ngoài hai phòng học kế bên. Dưới tầm quan sát của bốn tay lính bắn tỉa, Trịnh Tiểu Phi và Vương Lâm đã bị khóa mục tiêu, nhưng Trương Cường và Lương Hổ lại vô cùng xảo quyệt. Đặc biệt là Lương Hổ, gã cứ lượn lờ thoắt ẩn thoắt hiện trước cửa sổ, dùng đám trẻ đứng đó làm lá chắn sống cho mình.
“Đám người này làm loạn lớn thế này, rốt cuộc là muốn cái gì?”
Uông Tiểu Sơn nhíu chặt lông mày, “Với năng lực của gã, muốn trả thù cục trưởng Phương thì hoàn toàn có thể mai phục vài tháng rồi rình bắt cóc riêng cục trưởng Phương là xong…”
“Uông Tiểu Sơn!”
Cục trưởng Tôn đứng cạnh khẽ gắt giọng quát.
Uông Tiểu Sơn rụt cổ lại.
Tưởng Đông Xuyên nghe vậy, đăm đăm nhìn màn hình im lặng hai giây, rồi quay sang nói với Lý Hoa: “Kiểm tra báo cáo thăng chức của Lương Hổ trong hệ thống xem.”
Lý Hoa đáp lời, vừa định quay lại gõ phím làm việc như thường lệ, nhưng khoảnh khắc ngón tay chạm vào bàn phím, dường như sực nhớ ra điều gì, anh lại rụt tay về, quay sang nhìn Tưởng Đông Xuyên.
“À ừm… Đội trưởng Tưởng, Lương Hổ là người của phân cục Hồng Giác, tôi không có quyền truy cập.”
Uông Tiểu Sơn xua tay: “Thế thì dễ thôi, chẳng phải cục trưởng Tôn là người của phân cục Hồng Giác sao?” Cô nhìn sang người đàn ông trung niên bên cạnh, “Cục trưởng Tôn, phiền ông cho mượn quyền truy cập một lát…”
“Không được!”
Người đàn ông trung niên thẳng thừng từ chối với giọng điệu lạnh băng.
Hai lần mở miệng đều bị chặn họng, nếu không tinh ý nhận ra sắc mặt người đàn ông có vấn đề, suýt chút nữa Uông Tiểu Sơn đã tưởng mình đang bị trù dập.
Tưởng Đông Xuyên đương nhiên cũng nhìn thấu sự tình. Anh nháy mắt ra hiệu với Lý Hoa, Lý Hoa lập tức xoay màn hình máy tính lại: “Tôi thấy chuyện này cũng chẳng quan trọng lắm, chúng ta vẫn nên tiếp tục theo dõi tình hình hiện trường thì hơn.”
Nhưng bên dưới, đôi bàn tay anh vẫn đang thoăn thoắt mở hết tab này đến tab khác.
“Ong…”
Nửa phút sau, điện thoại của Tưởng Đông Xuyên khẽ rung lên.
Anh lấy điện thoại ra, là tin nhắn Lý Hoa gửi tới…
Lý Hoa: “Báo cáo thăng chức của Lương Hổ do đích thân cục trưởng Tôn bác bỏ, với lý do mười năm trước Lương Hổ từng tham gia đường dây hối lộ cho Trương Quân Hà, bí thư đảng ủy sở dân chính đương nhiệm thời bấy giờ.
Ngay sau đó, một tin nhắn nữa lại bay tới…
“Lý Hoa: “Cục trưởng Tôn còn lấy lý do sức khỏe của Lương Hổ để gửi một email nội bộ cho đội trưởng Trần, đề nghị Lương Hổ làm đơn xin nghỉ hưu non, đội trưởng Trần chưa phản hồi.”
Tưởng Đông Xuyên úp sấp điện thoại xuống bàn, ngước lên nhìn cục trưởng Tôn đang đứng trước màn hình.
Uông Tiểu Sơn ngó đầu sang cầm lấy điện thoại, thấy người đàn ông không phản đối, bèn mở tin nhắn ra xem. Cô sững người, trong chốc lát, vô vàn suy nghĩ vụt xẹt qua đầu.
Xem ra cục trưởng Tôn đã biết rõ chuyện mười năm trước. Thậm chí, ngay khoảnh khắc nghe tin lũ hung đồ có Lương Hổ trong đó, ông ta đã thừa biết mục tiêu của gã không phải là Uông Tiểu Sơn hay Tôn Thụ Vượng, mà là một kẻ khác.
Thế nhưng ông ta lại chọn cách giấu giếm.
Tin nhắn của Lý Hoa vẫn liên tục ập đến…
“Tư liệu cho thấy hồi đó cục trưởng Phương và vị bí thư dính líu đến án tham nhũng kia rất thân thiết với nhau. Nhưng nhờ việc đứng ra vạch trần tội tham ô của vợ bí thư, ông ấy đã thành công phủi sạch mọi liên đới của bản thân. Về sau, khi vụ án khép lại, cục trưởng Phương được lên chức, cục trưởng Tôn cũng thăng hạng từ trưởng phòng lên cục phó. Vẫn còn rất nhiều quan chức thăng quan tiến chức nhờ lập công trong vụ đó, và không ít người trong số họ hiện vẫn đang cắm rễ trong hệ thống công quyền thành phố Vu.”
“Quyền truy cập của cục trưởng Tôn cũng không đủ, tôi không thể tra ra danh sách những người đó.”
Người ngã ngựa thì nhiều, nhưng kẻ mượn gió bẻ măng leo lên cao cũng chẳng ít.
Các trò chơi vương quyền, mưu mô chính trị diễn ra từng giờ từng phút. Ba người Lương Hổ xui xẻo, đã trở thành những vật tế thần vô tội bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc đấu đá đó.
Nếu đã là đến để đòi công bằng, hay là để báo thù những kẻ đã đẩy số phận mình xuống vũng bùn, vậy thì cớ sao phải chờ đến tận mười năm?
Uông Tiểu Sơn vắt óc suy nghĩ mãi mà không tìm ra lời giải, nhưng khi vô tình liếc thấy đồng hồ hiển thị trên màn hình, một chi tiết bỗng xẹt qua đầu cô.
Lương Hổ và đồng bọn đột nhập vào trường lúc 7 giờ 15 phút, cục cảnh sát nhận được tin báo lúc 7 giờ 30 phút. Trong vòng 15 phút ngắn ngủi đó, chúng đã bố trí bom mìn khắp trường học, thậm chí vội vàng đến mức đặt phơi phơi một quả ngay trên nóc két nước trong nhà vệ sinh. Thế nhưng, trước mốc 7 giờ 15 phút đó, chúng hoàn toàn có đủ thời gian dư dả để sắp đặt xong xuôi mọi thứ bên ngoài.
Nếu mục tiêu của gã không phải là trường học, thậm chí gã còn biết rõ số thuốc nổ mang vào hoàn toàn không đủ để đánh sập tòa nhà này, vậy thì toàn bộ hành động đó chỉ nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của cảnh sát, và mục tiêu thực sự rất có thể là…
“Uông Tiểu Sơn.”
Đúng lúc sắc mặt cô biến đổi liên tục, và ý nghĩ trong đầu sắp sửa vụt ra khỏi miệng, thì Tưởng Đông Xuyên đã kịp thời lên tiếng gọi cô.
Cùng lúc đó, giọng nói của Lý Hoa vang lên: “Viện nghiên cứu hóa học Thanh Sơn vừa trả lời email của chúng ta rồi, trong mail xác nhận số thuốc nổ TNT bị mất lần này là…”
Ánh mắt anh ta lướt qua những dòng chữ tiếng Anh, cuối cùng dừng lại ở một con số, đồng tử anh ta co rút kịch liệt.
Anh ta ngẩng đầu lên nhìn mọi người, nuốt nước bọt cái ực, giọng run run rẩy rẩy: “… 100 kilôgam.”
100 kilôgam, đủ để thổi bay bãi đất dưới chân họ cùng toàn bộ dàn xe cảnh sát đang đỗ ngoài cổng lên chín tầng mây.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 49

Chương 49

Giọng Lục Tàng vừa dứt, đã nghe thấy tiếng hô nho nhỏ truyền ra từ trong phòng học, tiếp đó là một tiếng “chát” vang lên.
“T3 nhìn thấy tên cướp A vừa bước tới cửa sổ, vung tay tát một học sinh. Suy đoán có thể là do đứa trẻ đó đứng chắn tầm nhìn của hắn.”
“Gã tên Lương Hổ đã kéo tên cướp A lùi lại rồi.”
Quả nhiên, giây tiếp theo, giọng một người đàn ông vang lên.
“Tao tưởng tao đã nói rõ điều kiện với bọn mày rồi chứ.”
Hắn nói không lớn, Lục Tàng ở dưới lầu hoàn toàn không nghe thấy.
Lương Hổ mặt mày âm u đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt vô tình hay cố ý cứ liếc về phía cửa ra vào.
“Bọn bên ngoài có thể đưa cho tao một cái loa phóng thanh được không?”
Hắn đứng dậy đi ra cửa, xuyên qua lớp kính cửa sổ nhìn đăm đăm vào dãy hành lang trông có vẻ “không một bóng người”, “Nếu đã muốn tao nói chuyện với người bên dưới, mà đến cái công cụ cũng không cấp thì chẳng phải là quá thiếu thành ý sao?”
Đội trưởng Triển ở góc khuất xua tay, một đội viên cầm loa phóng thanh tiến lên. Chưa kịp bước ra, giọng Lương Hổ lại vang lên.
“Bảo cô cảnh sát tên Uông Tiểu Sơn mang vào đây.”
Trong mắt hắn lóe lên một tia tàn độc, “Tao biết cô ta đang ở bên ngoài.”
“Không được.”
Giọng Tưởng Đông Xuyên vang lên trong tai nghe, “Đáp ứng hắn chúng ta sẽ rơi vào thế bị động.”
“Tôi đồng ý với ý kiến của đội trưởng Tưởng.”
Giọng Lục Tàng vang lên tiếp lời, “Từ những hành vi cử chỉ hiện tại của Lương Hổ, trạng thái của hắn không hề giống Ngụy Trường Minh của ba năm trước. Tôi nghi ngờ hắn làm vậy không phải là để cứu Tôn Thụ Vượng, mà là có mục đích khác.”
Uông Tiểu Sơn thầm nghĩ: “Hắn mới nói được hai câu mà anh ta đã nhìn thấu được ngần ấy thứ rồi cơ á?”
“Để tôi mang vào.”
Đội trưởng Triển trầm giọng nói.
Nói xong, anh ta ép sát người vào tường chậm rãi tiến lại gần, đặt chiếc loa xuống trước cửa, rồi từ từ rút lui.
Đội trưởng Triển: “OK.”
“Lương Hổ.”
Lục Tàng đứng giữa sân trường, một tay giơ loa, một tay đút túi quần, “Loa đang ở ngoài cửa, Uông Tiểu Sơn cũng đang ở ngoài cửa, anh chỉ có cách cầm loa lên nói chuyện với chúng tôi, thì chúng tôi mới có thể đáp ứng yêu cầu của anh.”
Anh ta cố ý nhấn mạnh chữ “anh”.
“Mẹ kiếp!”
Trong phòng, một gã đàn ông vốn đang ngồi xổm góc tường chợt đứng phắt dậy, vung chân đá mạnh vào cậu bé bên cạnh. Cậu bé không dám khóc thành tiếng, chỉ biết gục đầu vào đầu gối run bần bật, “Tao thấy đám cảnh sát kia chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà!”
Hắn quay đầu nhìn quanh một lượt, ánh mắt dừng lại ở cậu bé vừa rồi. Hắn khom người túm lấy cổ áo sau gáy, cứ thế xách bổng cậu bé lên!
“Cứ giết một đứa trước đã, kẻo bọn chúng lại tưởng chúng ta đang chơi đồ hàng với chúng nó!”
Gã đàn ông nhe răng cười với cậu bé, phả ra một hơi thở hôi rình từ hàm răng vàng khè. Cậu bé không kìm được nữa, òa khóc nức nở.
Tiếng khóc rống lên bên tai khiến gã đàn ông càng thêm bực bội. Hắn nhớ lại khoái cảm chém giết mà Tôn Thụ Vượng từng chia sẻ, bàn tay từ từ lần xuống thanh đao giắt bên hông…
“Đừng kích động.”
Một bàn tay giữ chặt lấy cổ tay hắn.
Lương Hổ liếc nhìn cậu bé: “Thả nó xuống, mang cái loa vào đây.”
“Anh Lương!”
“Đi mau!”
Lương Hổ gầm khẽ, “Bây giờ mà giết người thì lấy đâu ra vốn liếng để đàm phán với bọn chúng nữa?”
Gã đàn ông hậm hực hất tay một cái, cậu bé ngã nhào xuống đất. Thầy giáo chủ nhiệm là một thanh niên trẻ tuổi, lập tức bò tới kéo cậu bé vào lòng, ôm chặt cứng không buông.
Gã đàn ông xách chiếc túi đen trên bàn lên, bước ra cửa, hé mở một khe nhỏ… chiếc loa nằm ngay trước mắt. Hắn thò tay ra, vồ lấy vật trên mặt đất với tốc độ chóng mặt, rồi đóng sập cửa lại kêu cái “rầm!”.
“Anh Lương, đây.”
Hắn đưa loa cho Lương Hổ, hậm hực nhổ một bãi nước bọt, “Nói chuyện với đám cảnh sát đó đi, bảo chúng thả anh Vượng ra, rồi chuẩn bị thêm cho chúng ta năm triệu tiền mặt nữa!”
“T1 quan sát thấy loa đã được đưa vào tay Lương Hổ. Kẻ vừa mở cửa lúc nãy có xách theo một chiếc túi đen, nghi ngờ bên trong là bom.”
“Là thuốc nổ TNT.”
Lúc này cục trưởng Tiền đang ở tầng hai của tòa nhà. Họ vừa tìm thấy một gói đen trên nóc két nước trong nhà vệ sinh. Chuyên gia gỡ mìn đã vô hiệu hóa quả bom này và hiện tại họ đang tập trung ở hành lang.
“Dựa vào liều lượng, quả bom chúng ta vừa tìm thấy chỉ đủ san phẳng một phòng học, nhưng không rõ số hàng trong tay bọn chúng có sức công phá đến đâu.”
Ông nhíu mày, giáng một cú đấm mạnh vào tường, “Lũ điên này!”
“Cục trưởng Phương, đã tra ra danh tính của bốn tên cướp trong phòng.” Bên trong xe chỉ huy, Lý Hoa ngồi trước máy tính quay đầu lại báo cáo, “Ngoài Lương Hổ ra, ba tên còn lại gồm có: Vương Lâm, 41 tuổi, nhân viên bảo vệ viện nghiên cứu hóa học Thanh Sơn; Trương Cường, 29 tuổi, buôn bán phụ kiện điện thoại; Trịnh Tiểu Phi, 33 tuổi, chủ quán nét.”
Ánh mắt Lý Hoa lướt nhanh qua từng dòng chữ trên màn hình, “Ngoại trừ Vương Lâm, hai tên Trương Cường và Trịnh Tiểu Phi đều từng đi lính ở một tỉnh Hoa Bắc vào khoảng năm 05-07, là chiến hữu của Lương Hổ.”
“Điều tra Vương Lâm ngay, liên hệ với viện nghiên cứu hóa học Thanh Sơn, hỏi xem bọn họ bị mất bao nhiêu thuốc nổ TNT.”
Cục trưởng Phương chúi người về phía trước bật micro: “Tất cả chú ý lắng nghe, nhóm hung đồ có tổng cộng bốn tên. Kẻ vừa ló mặt ra lấy loa tên là Vương Lâm; gã mặc áo đen bên phải là Trương Cường; người đứng bên trái là Trịnh Tiểu Phi. Trừ Vương Lâm, ba tên còn lại là chiến hữu, hơn nữa trong thời gian tại ngũ còn từng lập được công nhì.”
Ông dặn dò thêm, “Ngoài ra, bọn chúng đang có thuốc nổ trong tay, đội đột kích tập trung tại chỗ, tuyệt đối không được manh động.”
“Góc ngắm của lính bắn tỉa hiện tại thế nào rồi?”
“T1 có thể khóa mục tiêu Vương Lâm.”
“T2 không thể khóa mục tiêu.”
“T3 có thể khóa mục tiêu Vương Lâm.”
“T4 không thể khóa mục tiêu.”
Xem ra chúng đã tính toán từ trước, cố tình đẩy Vương Lâm ra làm bia đỡ đạn. Ba tên còn lại đều là lính xuất ngũ, dĩ nhiên thừa biết cách ẩn nấp an toàn trong các tòa nhà.
Lục Tàng nghe xong cuộc trao đổi trong tai nghe, khóe môi anh ta lại khẽ nhếch lên.
“Không được làm hại con tin, hãy nói ra yêu cầu của các người.”
Anh ta giơ loa phóng thanh lên dõng dạc.
Loa vẫn còn nằm trong tay Vương Lâm, nghe vậy hắn liền bật loa gào lên: “Còn giả vờ cái khỉ gì nữa? Yêu cầu của bọn tao đã nói từ lâu rồi! Thả anh Vượng ra! Rồi giao con cảnh sát họ Uông…”
Chưa dứt lời, chiếc loa đã bị ai đó giật phắt lấy một cách thô bạo.
Vương Lâm quay đầu nhìn, Lương Hổ đang nhìn chằm chằm hắn bằng ánh mắt tăm tối mịt mù.
Hắn sững sờ: “Anh Lương, sao vậy? Em lỡ lời chỗ nào à?”
Trong số bốn người bọn họ, kẻ mà hắn sợ nhất chính là anh Lương. Lúc trước, chính gã đàn ông này đã chủ động tìm đến hắn, rủ rê cùng nhau đi cứu anh Vượng. Cả đời hắn nhát gan nhu nhược thì sao dám chứ? Nhưng hắn thực sự rất muốn nếm thử cái cảm giác chém giết sung sướng mà anh Vượng vẫn hay khoe khoang trong hội nhóm, thế là cắn răng gật đầu đồng ý với Lương Hổ. Ba người kia cũng là do Lương Hổ gọi tới, bảo đều là tín đồ của anh Vượng. Nhưng bình thường bọn họ ít khi trò chuyện với hắn, ánh mắt lại hung hãn, hắn nào dám ho he bắt chuyện.
Lương Hổ thừa biết Vương Lâm không dám chống cự. Trong mắt gã lóe lên một tia khinh bỉ. Gã cầm loa bước tới cách cửa sổ một mét, đảm bảo bản thân không lọt vào tầm ngắm của lính bắn tỉa.
“Tôi yêu cầu được nói chuyện với lãnh đạo cấp cao nhất của các người.”
Gã lên tiếng.
Lục Tàng: “Tôi là Lục Tàng, phó viện trưởng viện kiểm sát tỉnh phía Nam. Xét về cấp bậc thì cao hơn cục trưởng cục cảnh sát Vu Thành. Anh có yêu cầu gì cứ nói với tôi.”
Ánh mắt Lương Hổ lóe lên: “Trùng hợp thay, tôi lại muốn cục trưởng Phương Hải của cục cảnh sát Vu Thành đến đây gặp tôi.”
Bên trong xe chỉ huy, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cục trưởng Phương đang đứng trước màn hình.
Chỉ thấy ông đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ, mày nhíu chặt, không rõ đang toan tính điều gì.
“Cục trưởng Phương, ông có quen biết với Lương Hổ sao?”
Giáo sư Bạch nghiêm mặt hỏi, “Một thông tin quan trọng như vậy, tại sao ông không nói sớm cho chúng tôi biết?”
Phương Hải chẳng hề bị những lời nói hay thái độ hạch sách của đối phương chọc giận, ngược lại, ông điềm tĩnh quay đầu lại: “Không, sự thật là tôi hoàn toàn không quen biết anh ta, cũng chẳng có chút ấn tượng gì về anh ta cả.”
Ông không tắt micro, nên giọng nói truyền thẳng vào tai từng người đang có mặt ở hiện trường.
“Vậy bây giờ phải làm sao? Đối phương chỉ đích danh yêu cầu ông tới.”
Giáo sư Bạch tiếp tục truy vấn.
“Gọi Lão Tôn quay lại, giao cho ông ấy chỉ huy hiện trường.”
Phương Hải quay sang nhìn Tưởng Đông Xuyên, “Đông Xuyên, đưa trang bị của cậu cho tôi.”
Tưởng Đông Xuyên vẫn chôn chân tại chỗ không nhúc nhích.
Giọng Phương Hải toát lên sự uy nghiêm không nộ tự uy: “Tưởng Đông Xuyên, đây là mệnh lệnh!”
“Cục trưởng Phương.”
Giọng Lục Tàng vang lên cắt ngang, “Bọn chúng vừa nói, không cho phép ông mang theo bất kỳ vũ khí nào, cũng không được mặc áo chống đạn.”
Phương Hải sững người, hai tay vô thức nắm chặt thành nắm đấm.
“Lão Phương!”
Cục trưởng Tôn thở hồng hộc chạy tới bên xe, “Lãnh đạo tỉnh vừa hạ lệnh, cấm ông bước vào hiện trường.”
“Họ thì biết cái quái gì!”
Cục trưởng Phương đập mạnh tay xuống bàn, “Đến cái cô nhóc họ Uông kia còn dám xông vào, tôi đường đường là cục trưởng lại nhát cáy thế sao?”
Nói xong, ông ta rảo bước tiến về phía cửa, “Mấy năm nay loại tội phạm sừng sỏ nào mà tôi chưa từng gặp qua, tôi lại phải sợ hắn chắc?”
“Cục trưởng Phương.”
Tưởng Đông Xuyên tiến lên một bước, “Để tôi đi cùng ông.”
Anh ngoảnh sang cục trưởng Tôn tiếp lời, “Tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cục trưởng Phương.”
Nói xong, hai người nhảy xuống khỏi xe chỉ huy, sải bước tiến về phía hiện trường.
Trong khi đó, ở một diễn biến khác trong phòng học, Vương Lâm đang trố mắt kinh ngạc nhìn Lương Hổ.
“Anh Lương, lúc nãy anh nói gì thế? Phương Hải là ai? Không phải đã bàn trước là cứ bắt bọn chúng giao người ra thôi sao? Cô cảnh sát họ Uông đã đứng ngoài cửa rồi kìa, còn anh Vượng thì đang trên đường đến cơ mà!” l
Hắn chìm trong mông lung, đối diện với đôi mắt tĩnh lặng không một gợn sóng của Lương Hổ.
Lương Hổ ngoảnh mặt đi, hất cằm ra hiệu cho hai tên đàn em bên cạnh. Hai gã đàn ông vốn dĩ vẫn im hơi lặng tiếng nãy giờ lập tức lao vào, ba chân bốn cẳng quật ngã Vương Lâm xuống sàn. Một gã rút từ trong túi quần ra cuộn dây thừng, trói giật cánh khuỷu tay chân Vương Lâm lại một cách điệu nghệ và dứt khoát.
“Các người làm cái trò gì thế! Thả tao ra!”
Vương Lâm vùng vẫy kịch liệt trên sàn, nhưng những nút thắt kia do đích thân Trịnh Tiểu Phi, một cựu quân nhân, cột chặt, hắn làm sao mà giãy ra cho được.
“Trương Cường, Trịnh Tiểu Phi, Lương Hổ, hóa ra ba đứa mày là cùng một giuộc với nhau!”
Hắn cố gồng người tựa vào tường, hai mắt đỏ lên.
Đáng tiếc là ba tên còn lại chẳng thèm ném cho hắn đến nửa cái liếc mắt.
Trịnh Tiểu Phi nhìn qua ống nhòm, phát hiện một người mặc cảnh phục đang tiến đến, liền quay sang nói với Lương Hổ: “Anh Lương nhìn kìa, đó có phải Phương Hải không?”
Lương Hổ đón lấy ống nhòm quan sát, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng: “Là ông ta.”
Lúc này ở ngoài cửa, Uông Tiểu Sơn đối diện với cục diện xoay chuyển chóng mặt này, thực sự không biết nên ăn mừng vì bản thân vừa nhặt lại được một cái mạng, hay là nên toát mồ hôi hột lo lắng thay cho cục trưởng Phương.
“T3 khóa mục tiêu Lương Hổ, xin chỉ thị có được nổ súng hay không.”
Trong tai nghe bất chợt vang lên một giọng nói.
“Cấm nổ súng, giữ nguyên vị trí.”
Đội trưởng Triển xua tay. Một thành viên từ chỗ Uông Tiểu Sơn khom người tiến về phía anh. Chỉ thấy đội trưởng Triển ra hiệu bằng tay vài cái, người kia liền gật đầu, lúc quay lại còn dẫn theo hai thành viên đội đột kích, không rõ đi đâu.
Và Uông Tiểu Sơn, sau một hồi quan sát tường tận, trong đầu cũng bắt đầu nhen nhóm một ý tưởng.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 48

Chương 48

Thực tế chứng minh, tuy Uông Tiểu Sơn chưa phải là một cảnh sát hình sự lão làng, nhưng cô đã manh nha vài tố chất của một cảnh sát kỳ cựu rồi.
Tất cả là tại cái linh cảm chết tiệt đó.
Bây giờ ngẫm lại, cái mí mắt phải đột nhiên giật liên hồi lúc cô bước ra khỏi cửa văn phòng tối qua, dường như đã báo trước một điềm gì đó.
7 giờ 40 phút sáng hôm sau, chiếc cục gạch Nokia trên đầu giường Uông Tiểu Sơn rung lên bần bật.
Cô lao từ nhà vệ sinh ra bắt máy.
“Mười phút nữa, mang đầy đủ trang bị tập trung ở cổng, toàn bộ xuất kích.”
Là giọng Tỉnh Tường.
Sắc mặt Uông Tiểu Sơn biến đổi. Cô lập tức xỏ giày, lao như bay ra khỏi ký túc xá, cắm đầu cắm cổ chạy ra cổng… trên đường đi, có ít nhất hai chục người cũng đang hối hả chạy cùng hướng với cô, nét mặt ai nấy đều vô cùng căng thẳng.
Ngoài sân đỗ sẵn năm chiếc xe. Uông Tiểu Sơn thay xong quần áo, ôm trang bị chạy ra thì vừa vặn nhìn thấy Lý Hoa đang đứng cách đó không xa, bèn định chạy về phía anh. Ai ngờ vừa cất bước thì cánh tay đã bị ai đó túm giật lại từ phía sau.
Uông Tiểu Sơn ngoảnh lại nhìn, là Phương Gia Vinh.
“Lên xe này!”
Uông Tiểu Sơn chưa kịp thắc mắc, đã lót tót chạy theo anh đến chiếc xe đỗ cuối cùng… đây là xe chỉ huy, cô tự thấy mình làm gì có cửa bước lên. Nhưng tình thế cấp bách chẳng kịp nghĩ nhiều, cô đành ngoan ngoãn răm rắp làm theo lời Phương Gia Vinh, nhảy phóc lên xe.
Vừa ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một dàn sếp bự.
Đứng giữa là cục trưởng Phương của cục cảnh sát thành phố. Vây quanh là bốn vị cục trưởng phó của phân cục Mân Trung, được mệnh danh là bộ tứ Bách Gia Tính “Triệu Tiền Tôn Lý”. Bên trái là đội trưởng Triển của lực lượng đặc nhiệm, bên phải là giáo sư Bạch, Lục Tàng và Tưởng Đông Xuyên.
Nét mặt ai nấy đều nghiêm nghị như tượng đồng.
Phương Gia Vinh đẩy cô lên xe rồi tiện tay kéo luôn cửa lại, chặn đứng mọi tiếng ồn ào và tiếng bước chân nhốn nháo bên ngoài.
Đám đông vốn đang cúi đầu bàn bạc gì đó, nghe tiếng đóng cửa liền đồng loạt ngẩng lên nhìn Uông Tiểu Sơn đang đứng chết trân ở cửa.
Uông Tiểu Sơn ngơ ngác, phóng ánh mắt cầu cứu về phía Tưởng Đông Xuyên.
“Ờm… Có phải tôi lên nhầm xe rồi không?”
Cô ngượng ngùng lên tiếng.
Các vị cục trưởng đưa mắt nhìn nhau. Cục trưởng Phương quay người cầm bộ đàm lên: “Người đã đến đủ, xuất phát.”
“Cục trưởng, tôi còn chưa biết có chuyện gì xảy ra cơ mà!”
Uông Tiểu Sơn đánh bạo tiến lên một bước.
Xe bắt đầu lăn bánh, người Uông Tiểu Sơn lảo đảo, vội vã đưa tay bám chặt vào tay vịn.
“Đông Xuyên, tóm tắt tình hình cho cô ấy nghe đi.”
Cục trưởng Triệu lên tiếng chỉ đạo.
Tưởng Đông Xuyên sa sầm mặt mũi: “7 giờ 32 phút sáng nay nhận được tin báo, có bốn tên hung đồ đột nhập vào trường tiểu học Song Ngữ. Bọn chúng cầm theo vũ khí, khống chế toàn bộ học sinh trong một phòng học làm con tin. Theo thông tin báo về từ hiện trường, trong lớp có tổng cộng 1 cô giáo và 32 học sinh, độ tuổi tầm 7, 8 tuổi. Hiện tại giáo viên và ba học sinh đã bị thương, nhưng may mắn là vết thương không nghiêm trọng.”
“Cái gì!”
Tim Uông Tiểu Sơn đánh “thót” một cái.
“Thứ nhất, trật tự tại hiện trường lúc này vô cùng hỗn loạn. Lát nữa đến nơi, công tác sơ tán đám đông hiếu kỳ sẽ giao cho cục trưởng Triệu chỉ huy. Bất kể là người dân bình thường hay cánh báo chí truyền thông, tuyệt đối không cho phép ai bén mảng đến gần.”
Cục trưởng Phương hạ lệnh, “Kéo dây phong tỏa bán kính 150 mét xung quanh. Tôi đã điều động lực lượng từ các đồn cảnh sát và phân cục lân cận rồi, yêu cầu phải dùng tốc độ nhanh nhất giải phóng toàn bộ khu vực trung tâm này.”
Cục trưởng Triệu gật đầu: “Rõ.”
“Ngoài ra, sau khi phong tỏa hiện trường, tiến hành rà soát toàn bộ những đối tượng khả nghi. Bao gồm những kẻ không xuất trình được giấy tờ tùy thân; có lời nói, hành vi, hoặc cách ăn mặc sai lệch bất thường; cố tình che chắn khuôn mặt hoặc các bộ phận cơ thể; mang trên mình những vết thương đáng ngờ; lân la tìm cách tiếp cận hiện trường và gọi điện thoại nhiều lần; mang theo túi xách, bưu kiện cỡ lớn; hoặc các phương tiện giao thông đỗ lâu bất thường… Tất cả đều phải đưa vào diện theo dõi đặc biệt.” Cục trưởng Phương điềm tĩnh phân bổ nhiệm vụ, “Đồng thời phải chú ý xem có hiện tượng người dân bị uy hiếp hay không. Bởi vì chúng ta không loại trừ khả năng bọn chúng có đồng bọn tiếp ứng bên ngoài. Nếu xảy ra tình huống người dân bị bắt cóc khống chế, ưu tiên hàng đầu là phải bảo đảm an toàn tính mạng cho quần chúng.”
“Thứ hai, lục soát kỹ lưỡng tòa nhà giảng đường và toàn bộ khuôn viên trường, không được bỏ sót bất kỳ một ngóc ngách nào.”
Cục trưởng Phương quay sang người đàn ông trung niên bên trái, “Lão Tiền, phần này giao cho ông. Toàn bộ lực lượng lục soát chia làm bốn tổ, ông làm tổng chỉ huy. Trong vòng 20 phút, bắt buộc phải lục soát xong xuôi toàn bộ các khu vực khác ngoại trừ phòng học mục tiêu.”
Cục trưởng Tiền ưỡn thẳng lưng: “Rõ!”
“Trong bốn tên cướp, hiện tại chúng ta mới chỉ xác định được danh tính của một tên, cần phải nhanh chóng xác định danh tính những kẻ còn lại.”
Cục trưởng Phương nói tiếp, “Lão Lý, ông phụ trách tổng hợp mọi tài liệu, có thể tra cứu được gì thì móc hết ra cho tôi. Nhanh chóng liên hệ với người nhà của chúng, ai đang ở trong thành phố thì lập tức đưa ngay đến hiện trường.”
“Lão Tôn, lát nữa lãnh đạo thành phố có thể sẽ tới. Ông dẫn theo một đội chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho các lãnh đạo, quan trọng nhất là phải để mắt kỹ tới họ, ngàn vạn lần đừng để họ nhúng tay vào gây thêm phiền phức cho chúng ta.”
Phân phó xong xuôi, cục trưởng Phương cúi đầu, lại dán mắt vào bản đồ mặt bằng trường tiểu học Song Ngữ trải rộng trên bàn.
“Lãnh đạo.”
Uông Tiểu Sơn mím môi, đánh bạo hỏi, “Tôi cần phải làm gì? Lãnh đạo cứ giao nhiệm vụ cho tôi đi.”
Trên xe trừ cô ra thì toàn là sếp lớn. Cô thừa hiểu mình không thể vô duyên vô cớ đứng đây được, chắc chắn phải có nhiệm vụ đặc biệt nào đó cần cô ra tay.
Cục trưởng Phương ngẩng đầu nhìn cô một cái: “Cô là Uông Tiểu Sơn đúng không.”
Ông ấy gật đầu với cô, “Chuyện cô bắt được Tôn Thụ Vượng ở ga tàu tôi đã nghe báo cáo rồi, có dũng có mưu, làm tốt lắm.”
Trong đáy mắt ông dần hội tụ sự sắc lạnh sắc bén, giọng điệu đanh thép, “Cô yên tâm, chúng tôi sẽ không bao giờ đem an toàn của đồng đội ra làm điều kiện trao đổi với bọn tội phạm.”
Mặt mũi Uông Tiểu Sơn vẫn ngơ ngác không hiểu gì.
“Sau khi bắt giữ con tin, bọn cướp đã chủ động gọi điện báo cảnh sát. Chúng ra yêu sách, nếu muốn toàn bộ con tin sống sót rời khỏi đây, thì phải đáp ứng điều kiện của chúng.”
Tưởng Đông Xuyên bước tới cạnh cô, nhìn con ngươi trong mắt cô đang dần co rút lại, “Trong điện thoại, chúng đưa ra cho chúng ta hai lựa chọn: Một là thả Tôn Thụ Vượng đến địa điểm chúng chỉ định; Hai là…”
Anh khựng lại, “Giao nộp cô cho chúng.”
Trái tim Uông Tiểu Sơn chìm nghỉm.
“Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm, chúng ta sẽ không đem tính mạng của đồng đội ra đàm phán với tội phạm.”
Cục trưởng Phương thả cho cô một viên thuốc an thần, “Nhưng sự xuất hiện của cô tại hiện trường sẽ có tác động nhất định đến tâm lý của bọn chúng.”
Ông nói tiếp, “Giáo sư Bạch và kiểm sát viên Lục đều là những chuyên gia hàng đầu về tâm lý tội phạm, họ sẽ hướng dẫn cô phải làm gì tiếp theo.”
“Cục trưởng Phương, sắp đến nơi rồi.”
Nhân viên kỹ thuật phụ trách thao tác máy tính bên cạnh quay đầu báo cáo.
Bên này, Uông Tiểu Sơn vẫn đang thoăn thoắt kiểm tra lại trang bị trên người.
Mặc áo chống đạn vào trong áo sơ mi, giắt súng lục bên hông, buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, nhét tai nghe siêu nhỏ vào trong tai.
Từ lúc bước lên xe đến giờ, Uông Tiểu Sơn cảm thấy tim mình đập mỗi lúc một nhanh. Cô chẳng còn tâm trí đâu để suy nghĩ xem lát nữa mình phải ứng phó ra sao, chỉ biết nhồi nhét một cách máy móc từng lời dặn dò của Lục Tàng và Giáo sư Bạch vào đầu…
“Nếu có cơ hội đối thoại trực tiếp với bọn chúng, tuyệt đối kiêng kỵ việc sử dụng ngôn từ quá kích động chọc giận chúng, nhưng cũng không được tỏ ra quá mềm yếu nhún nhường. Loại tội phạm này rất đặc thù, ngàn vạn lần không được van xin cầu xin tha mạng, nếu không rất có thể sẽ khơi dậy thú tính hung tàn của chúng.”
“Lục Tàng sẽ đóng vai trò chuyên gia đàm phán để phân tán sự chú ý của chúng. Sau khi vào trong, cô phải chú ý lắng nghe lời anh ta. Anh ta chèo lái câu chuyện theo hướng nào, cô phải nương theo hướng đó.”
Uông Tiểu Sơn gật đầu thật mạnh.
Sắp sửa tiến vào trường Song Ngữ. Uông Tiểu Sơn đứng áp lưng vào vách xe gần cửa, tay nắm chặt tay nắm cửa, không ngừng hít thở sâu để kìm nén nhịp tim đang đập nhanh trong lồng ngực.
“Chưa đến bước đường cùng thì không được nổ súng.”
Tưởng Đông Xuyên bước đến bên cạnh, nắm lấy cổ tay cô nâng lên, nhét gọn một con dao găm quân dụng vào trong tay áo cô, “Đã xác định được một trong số lũ cướp là Lương Hổ. Gã là bộ đội xuất ngũ, lại có thâm niên mười năm trong ngành cảnh sát, tính cảnh giác cực kỳ cao. Rất có khả năng bọn bên trong sẽ cử gã ra làm đại diện đối thoại với cô. Vợ gã đã ly hôn hai năm trước, nhưng gã vẫn còn một cậu con trai 7 tuổi.”
Giọng điệu người đàn ông vô cùng điềm tĩnh vững vàng. Lắng nghe thanh âm ấy, kỳ diệu thay, Uông Tiểu Sơn bỗng thấy cõi lòng mình bình ổn lại đôi chút.
“Còn nữa.”
Người đàn ông trầm giọng dặn dò, “Dù yêu sách của chúng là đòi giao nộp cô, nhưng chúng tôi đã bí mật áp giải Tôn Thụ Vượng từ cục đến hiện trường rồi. Cho dù lát nữa có phải thả hắn ra thật, thì với vòng vây tầng tầng lớp lớp bủa giăng quanh đây, chúng cũng chẳng mọc cánh mà bay thoát được. Cô chính là phòng tuyến cuối cùng.”
Như sợ cô nghe không lọt tai, anh khom người xuống, nhìn thẳng vào mắt cô, dằn từng tiếng một, “Cô phải nhớ kỹ, lát nữa bước vào hiện trường, bất kể có chuyện gì xảy ra, dù có người bị thương hay mất mạng, thì đó cũng không phải là lỗi của cô. Không có lệnh của giáo sư Bạch và đội trưởng Triển, cô cứ ngoan ngoãn bám theo sau đội đặc nhiệm cho tôi, tuyệt đối không được tự ý lòi cái mặt ra, nghe rõ chưa?”
Bàn tay anh ấn mạnh lên vai cô, chỉ một giây ngắn ngủi, cô như được tiếp thêm một nguồn sức mạnh vô hình to lớn.
“An toàn là trên hết.”
Cửa xe mở tung, đội trưởng Triển trong bộ đồ đen tuyền thoăn thoắt nhảy xuống đầu tiên.
Uông Tiểu Sơn ngoảnh đầu lại mỉm cười với Tưởng Đông Xuyên, giơ nắm đấm đấm nhẹ một cú vào vai anh.
“Đợi tôi sống sót trở về thì nhớ khao tôi một bữa ra trò đấy!”
Nói xong, cô xoay người nhảy phóc xuống xe, cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng bám theo đội trưởng Triển.
Từ chiếc xe đặc nhiệm theo sát phía sau, mười mấy cảnh sát đặc nhiệm trùm kín mít từ đầu đến chân nhảy túa ra, tay lăm lăm súng tiểu liên, nhanh chóng bám sát đội trưởng Triển phía trước.
Trước khi họ đến, lực lượng từ các đồn cảnh sát khu vực, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cảnh sát hỗ trợ và cảnh sát tuần tra đã được huy động toàn bộ, chật vật lắm mới tạm thời vãn hồi được trật tự hiện trường.
Xe cảnh sát chắn ngang cổng trường. Tưởng Đông Xuyên ngồi trong xe nhìn ra ngoài, ước tính xung quanh có ít nhất năm, sáu trăm người đang tụ tập.
Bóng lưng Uông Tiểu Sơn đã khuất hút, anh quay đầu lại nhìn những người khác trong xe.
Cục trưởng Phương vứt toẹt cây bút chì xuống bản đồ mặt bằng.
“Hành động.”
Thể lực của Uông Tiểu Sơn vốn dĩ đã thuộc hàng yếu kém, mấy hôm trước lại còn bị bong gân lúc vây bắt Tôn Thụ Vượng. Cứ ngỡ là đã khỏi hẳn, nhưng trải qua màn chạy ma-ra-tông ban sáng và cú nước rút vừa rồi, giờ đây chỗ bong gân lại bắt đầu nhói đau âm ỉ.
Đội đặc nhiệm bên cạnh toàn là dân được huấn luyện bài bản chuyên nghiệp, lúc leo cầu thang cứ thế phóng rào rào mỗi bước ba bậc. Cô cố sống cố chết lết theo sau, suýt nữa vấp té mấy bận. May mà mấy anh cảnh sát đi sau liên tục giơ tay đỡ, cô mới lồm cồm bò lết được lên đến tầng có con tin và bọn cướp.
“T1 đã vào vị trí, hiện tại chưa thể khóa mục tiêu.”
“T2 đã vào vị trí, hiện tại cũng chưa thể khóa mục tiêu.”
“T3 đã vào vị trí, tầm nhìn hiện tại rất quang đãng, có thể quan sát thấy trong phòng học có tổng cộng bốn tên cướp, toàn bộ là nam giới. Học sinh và giáo viên đều bị lùa ra đứng chắn trước cửa sổ, không thể khóa mục tiêu.”
Để tiện cho đội trưởng Triển thống nhất chỉ huy, tai nghe của Uông Tiểu Sơn được đồng bộ chung một tần số với đội đặc nhiệm.
Khi nghe thấy câu “học sinh và giáo viên đều bị lùa ra đứng chắn trước cửa sổ”, cô khẽ nhíu mày.
Nếu không có gì bất ngờ thì đây chắc chắn là mưu hèn kế bẩn của Lương Hổ. Gã là một cảnh sát hình sự dày dạn kinh nghiệm, thừa biết cách tung hỏa mù làm nhiễu loạn tầm nhìn của lực lượng cảnh sát, đồng thời biết cách tận dụng con tin làm lá chắn sống một cách triệt để nhất.
“Kiểm sát viên Lục, anh đang ở vị trí nào?”
Giọng đội trưởng Triển vang lên trong tai nghe.
Lục Tàng: “Tôi đang ở dưới lầu rồi.”
Lúc này nhóm Uông Tiểu Sơn đang ém quân ngoài hành lang, nép sát vào bức tường, phía đối diện là dãy lan can cao hơn một mét. Nghe vậy, cô khẽ thò đầu ngó xuống phía dưới, quả nhiên nhìn thấy vài bóng người mặc đồng phục xanh đang đứng túc trực bên dưới.
“Những người trên lầu nghe đây, các người đã bị bao vây rồi. Mau thả con tin, hai tay ôm đầu bước ra ngoài!”
Giọng nói của Lục Tàng được khuếch đại qua loa phóng thanh, truyền rõ mồn một vào màng nhĩ từng người.
Uông Tiểu Sơn lập tức xốc lại toàn bộ tinh thần, bởi vì cô biết, trận ác chiến này, sắp sửa khai hỏa rồi.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 47

Chương 47

Bạch Lạc Bối ngơ ngác: “Câu này thì có gì không đúng sao?”
Uông Tiểu Sơn quay sang hỏi Lý Hoa: “Hôm đó anh liên lạc với người quen bên đội phòng cháy chữa cháy hay bên phân cục Hồng Giác?”
Lý Hoa gãi gãi đầu: “Bên phòng cháy chữa cháy chứ. Tôi thấy xe chữa cháy chạy đến khu nhà cô nên mới bảo anh ta để ý giúp.”
“Hỏi hộ tôi xem anh ta có nói chuyện nhà tôi bị cháy cho người khác biết không.”
Cô nói.
Lý Hoa gật đầu, mở WeChat ra, vừa gõ chữ vừa bảo: “Nhưng cô đừng hy vọng nhiều quá nhé, bây giờ đang giờ làm việc, biết đâu người ta đang lao vào nơi nước sôi lửa bỏng…”
Giây tiếp theo, góc trên cùng bên trái màn hình đã hiện dòng chữ “Đang nhập…”.
Lý Hoa lắc lắc điện thoại: “Cô hên thật đấy.”
Anh ta liếc nhìn nội dung tin nhắn trả lời rồi nói với Uông Tiểu Sơn, “Yên tâm đi, anh ta chưa nói với ai cả.”
Uông Tiểu Sơn nhíu mày bước đến bên chiếc bảng trắng trong văn phòng. Trên bảng chằng chịt những manh mối họ ghi lại, cái này một dòng cái kia một đoạn hỗn loạn cào cào. Cô dùng bút dạ viết xuống mấy chữ “nhân viên pháp chứng”, sau đó khoanh tròn lại, gõ mạnh đầu bút: “Người này có vấn đề.”
“Hôm đó lúc đội trưởng Tưởng gọi điện tôi cũng ở ngay bên cạnh. Anh ấy chỉ nói vụ hỏa hoạn có liên quan đến vụ án đang điều tra, chứ hoàn toàn không tiết lộ chủ căn nhà là tôi. Mãi sau này khi đến hiện trường, trong tình huống chỉ có ba người chúng ta, anh ấy mới nói rõ chuyện này cho hắn biết. Nghĩa là lúc đó ngoài ba người chúng ta ra, đáng lẽ không thể có người thứ tư biết đó là nhà tôi.”
Uông Tiểu Sơn nhìn sang Tưởng Đông Xuyên. Người đàn ông đang nhíu mày đăm chiêu, rõ ràng đã hiểu ý cô.
Cô nói tiếp: “Nhưng sau đó có một nhân viên kỹ thuật từ ngoài cửa chạy vào, trên tay cầm một tờ giấy, bảo là tìm thấy dưới chậu hoa. Lúc đó anh ta nhìn chằm chằm vào tôi rồi nói…”
“‘Chắc là gửi cho cô đấy’.”
Tưởng Đông Xuyên tiếp lời.
Anh ta không nên biết tờ giấy đó là gửi cho Uông Tiểu Sơn.
Lý Hoa chủ động nhận việc: “Để tôi đi tra gã này.”
“Tôi đi vệ sinh chút.”
Uông Tiểu Sơn sa sầm mặt, quay người bước ra khỏi văn phòng.
Cô đi thang máy thẳng lên sân thượng.
Đẩy cánh cửa tầng thượng ra, cơn gió chiều muộn mang theo cái se lạnh ùa vào sộc thẳng vào mặt. Cô hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, trút hết khối khí ngột ngạt tích tụ trong lồng ngực ra ngoài.
Tháng mười, mới hơn sáu giờ tối mà trời đã tối mịt một khoảng lớn. Tòa nhà văn phòng đối diện đã lên đèn LED, bức tường quảng cáo khổng lồ chuyển từ màu đỏ sang màu xanh lam.
Chuyện phiền phức cứ ập đến hết chuyện này đến chuyện khác, nhưng tin mừng là các manh mối mới cũng liên tục lộ diện. Từ lúc nhà bị đốt đến nay mới chỉ vỏn vẹn một ngày, Uông Tiểu Sơn biết rõ bây giờ chưa phải lúc để thả lỏng.
Bức thư đe dọa kia vẫn còn vương vấn dư âm dữ dội. Cô hiểu rõ bản thân đang phải đối đầu với một lũ quái vật ẩn mình trong bóng tối, bọn chúng có thể tụ họp lại bất cứ lúc nào, mang theo oán khí và thịnh nộ để trút lên đầu những người vô tội.
Vì vậy, cô bắt buộc phải vực dậy toàn bộ tinh thần.
Dù cho các manh mối hiện tại đang nhắc nhở cô rằng, loại quái vật vô hình vô ảnh này rất có thể đang ở ngay bên cạnh cô. Đó có thể là đồng nghiệp cùng phá án, là gã thợ bảo trì lướt qua vai, hay bất kỳ một người qua đường nào vô tình nhìn cô thêm một cái. Mục đích của bọn chúng không chỉ là trả thù cô, mà rất có thể còn nhắm vào cả đội, thậm chí là Tiểu Hồ và bà Tần…
Thế nên, cô càng phải tập trung cao độ, Uông Tiểu Sơn tự cảnh tỉnh bản thân một lần nữa.
Suy cho cùng bọn chúng cũng chỉ là một lũ hèn nhát tự ti mà thôi, còn phía bên này là tinh anh giới cảnh sát cộng thêm đại thần tổ chuyên án, việc gì phải sợ?
Đến khi cô hoàn hồn lại thì trời đã tối hẳn. Bức tường LED đối diện đã chuyển từ quảng cáo sang màn hình tỏ tình. Những chàng trai cô gái trẻ tuổi chọn cách này để bày tỏ tiếng lòng, khiến người ta nhìn vào cũng thấy lòng ấm áp đôi phần.
Uông Tiểu Sơn mang theo một thân hơi lạnh xuống lầu. Vừa ra khỏi thang máy, cô dụi dụi mũi, cảm giác như mình sắp bị cảm đến nơi. Đi đến cửa văn phòng, cô vừa ngẩng đầu lên liền đụng mặt ngay với một người từ trong bước ra.
Nhìn rõ gương mặt của đối phương, cô cười chào hỏi: “Tới rồi à, sao…”
Giây tiếp theo, người kia chẳng thèm để ý đến cô, lướt qua người cô một cách vội vã, rảo bước nhanh về phía thang máy, bực dọc đưa tay bấm mạnh nút “xuống lầu”.
Uông Tiểu Sơn ngơ ngác nhìn người đó bước vào thang máy rồi mới quay người đi vào văn phòng.
Trong phòng cả Lục Tàng lẫn Tưởng Đông Xuyên đều không có mặt, mấy người còn lại đang vây quanh chiếc bảng trắng bàn tán xôn xao cái gì đó.
Uông Tiểu Sơn tự rót cho mình một cốc nước: “Tưởng Đông Xuyên với Lục Tàng đâu rồi?”
“Giáo sư Bạch vừa gọi sếp đi rồi. Nhưng mà vị nhà mình lúc nãy tâm trạng không được tốt lắm đâu.”
Lý Hoa chỉ chỉ vào cánh cửa văn phòng đang đóng chặt, hạ thấp giọng bảo, “Vừa nãy suýt thì trở mặt đấy.”
Uông Tiểu Sơn nhíu mày: “Tôi vừa thấy Tống Hân xong, không phải hai người họ cãi nhau đấy chứ?”
“Còn nghiêm trọng hơn cả cãi nhau nhiều.”
Lý Hoa bĩu môi, “Cô không thấy cảnh tượng lúc nãy đâu, gió lạnh thổi vù vù, đóng băng ba thước luôn. Tôi còn chuẩn bị sẵn tâm lý lao lên đỡ hộ sếp một bạt tai rồi đấy.”
“Quá đáng thế cơ à?”
Uông Tiểu Sơn chợt nhớ tới cuộc điện thoại người đàn ông kia nhận hôm ở trước cửa nhà anh. Lúc đó cô còn trêu anh cứ tiếp tục thế này thì chuẩn bị quay về kiếp độc thân đi, không ngờ mâu thuẫn giữa hai người họ đã gay gắt đến mức này.
“Tôi suýt thì tèo vì sợ luôn á.”
Lý Hoa cường điệu ôm chặt hai tay, sợ cô không tin còn chủ động gọi thêm đồng minh là Bạch Lạc Bối đang ngây người bên cạnh, “Củ Cải, cô nói có đúng không?”
Bạch Lạc Bối giật mình, sau đó gật đầu như giã tỏi.
“Chị Tiểu Sơn, nãy chị vừa đi thì cái cô kia bước vào. Vừa lên tiếng đã hỏi sếp Tưởng tại sao cả ngày hôm nay không trả lời điện thoại của cô ta. Sếp Tưởng bảo bận việc nên không thấy. Thế là cô ta bắt đầu đứng trước mặt mọi người sỉ vả sếp, nói sếp chẳng để tâm gì đến cô ta, hẹn đi ăn thì không hẹn được, điện thoại cũng không nghe. Cô ta còn bảo tụi em chia bớt việc cho sếp Tưởng đi, để sếp có thể rặn ra một tí tẹo thời gian trong cái sự bận rộn trăm công nghìn việc đó mà trả lời điện thoại của bạn gái.”
Bạch Lạc Bối kể lại một cách vô cùng sinh động.
Uông Tiểu Sơn: “Tôi nhớ ngày trước Tống Hân nói chuyện đâu có chua ngoa mỉa mai thế này đâu nhỉ? Chẳng phải trước giờ vẫn khá tốt sao?”
“Đàn bà con gái các cô đúng là thích làm mình làm mẩy.”
Lý Hoa “hừ” một tiếng, “Hồi đầu lúc bám dai như đỉa đòi theo đuổi sếp Tưởng thì thái độ tốt biết bao nhiêu. Lúc đó thái độ của sếp Tưởng cũng rõ ràng rành rạch rồi còn gì, không chấp nhận được tính chất công việc này thì đừng có bên nhau. Chính cô ta tự bảo không vấn đề gì, giờ lại đến tận cục làm loạn, trách sếp Tưởng không gọi lại…”
Lý Hoa đầy vẻ phẫn nộ, cứ như thể người bị chỉ thẳng mặt mắng chửi là chính anh ta vậy.
“Thế sau đó thì sao?”
Uông Tiểu Sơn hỏi.
“Sau đó sếp Tưởng bảo, anh ấy sẽ cố gắng hết sức phối hợp với cô ta vào thời gian rảnh ngoài giờ làm việc, nhưng tiền đề là không được ảnh hưởng đến công việc của anh ấy.” Bạch Lạc Bối kể tiếp, “Sếp còn nói, sếp không biết tại sao bảo vệ ở cổng lại thả cô ta vào đây, rồi còn gọi điện mắng chú Lý một trận ngay trước mặt cô ta nữa.”
Cô ấy lắc đầu, “Quả này đúng là phũ thật sự.”
Tỉnh Tường dọn dẹp bảng trắng rồi bước lại gần: “Sếp Tưởng nói cũng có lý. Một người không thể nào tách rời hoàn toàn khỏi nghề nghiệp của mình được, đặc biệt là cánh hình cảnh chúng ta, người nhà bắt buộc phải thấu hiểu.”
Anh ta nhún vai, “Nếu không thì hồi đó tại sao tôi phải theo đuổi chị dâu các người ròng rã tám năm trời mới rước được về dinh? Ba mẹ vợ hoàn toàn bị cảm động bởi tấm chân tình và nhân phẩm của tôi đấy.”
“Nhưng em thấy chia tay cũng tốt, cái cô đó với sếp Tưởng rõ ràng không cùng một thế giới.”
Bạch Lạc Bối liếc nhìn về phía văn phòng, hạ giọng, “Với lại em thấy, hình như sếp Tưởng cũng chẳng thích cô ta mấy.”
“Sếp Tưởng chỉ coi trọng hai thứ thôi: công việc và người nhà.”
Là người đi trước, góc nhìn của Tỉnh Tường rất khách quan, “Người ngoài nhìn vào có thể thấy bên cạnh sếp thiếu một người phụ nữ chăm sóc, nhưng người phụ nữ này có thể là mẹ, là bảo mẫu, chứ không phải là bạn gái. Đối với sếp Tưởng hiện tại, người phụ nữ phù hợp phải là người có thể sát cánh chiến đấu, đồng cam cộng khổ, chứ không phải là một bà nội trợ ở nhà rửa tay nấu súp chực chờ anh ấy về.”
“Sát cánh chiến đấu, đồng cam cộng khổ?”
Bạch Lạc Bối len lén liếc nhìn Uông Tiểu Sơn bên cạnh, đảo mắt một vòng, ướm lời thử dò xét, “Lão Nhị nói thế làm em lại thấy chị Tiểu Sơn với sếp Tưởng trông có vẻ hợp nhau đấy chứ.”
“Tôi á?” l
Uông Tiểu Sơn đảo mắt khinh bỉ, “Thôi xin đi, anh ta không cần người nâng khăn sửa túi, nhưng tôi thì lại cần một ông chồng nội trợ mỗi ngày lột sạch đồ nằm trên giường đợi tôi cơ.”
“Yêu cầu này… hơi quá đáng rồi đấy chị.”
Khóe miệng Bạch Lạc Bối giật giật.
“Củ Cải.”
Lý Hoa trịnh trọng vỗ vỗ vai cô em gái, “Liếp trước chắc chắn Sếp Tưởng là kẻ thù giết cha của cô, nếu không sao cô lại có thể nảy ra cái suy nghĩ độc địa đến mức này cơ chứ?”
“Tài liệu của gã nhân viên pháp chứng bên phân cục Hồng Giác gửi qua rồi đây.”
Phương Gia Vinh bước tới, phát cho mỗi người một tờ giấy, “Lương Hổ, ba mươi ba tuổi, điều từ đồn công an tuyến dưới lên từ năm 2010. Nửa năm trước vì làm phẫu thuật gan nên phải nghỉ ba tháng, hiện tại sức khỏe đã hồi phục.”
Anh ta lnói, “Nhưng cũng vì trận bệnh này mà anh ta mất đi một cơ hội thăng tiến. Đồng nghiệp của anh ta nói dạo gần đây anh ta thực sự có những biểu hiện tâm lý tiêu cực vì chuyện đó.”
Uông Tiểu Sơn nhận lấy tài liệu lướt qua một lượt: “Như vậy thì có thể giải thích được lý do anh ta lại lọt vào mắt xanh của tổ chức đứng sau Tôn Thụ Vượng rồi.”
“Còn nữa.”
Phương Gia Vinh khoanh tay trước ngực, “Đồng nghiệp của Lương Hổ nói, dạo này thường xuyên thấy anh ta ôm khư khư cái điện thoại trong giờ làm việc. Có đôi lúc là nhắn tin với ai đó, nhưng phần lớn thời gian là lướt một trang web hoặc diễn đàn nào đó. Chẳng phải trước đây chúng ta luôn cân nhắc đến khả năng bọn họ giao lưu qua mạng sao? Dù sao nếu vòi bạch tuộc của bọn chúng thực sự vươn xa đến vậy, thì so với mấy nhóm QQ hay WeChat cần phải chủ động tiếp cận mới kết nạp được thành viên, các trang web diễn đàn truyền thống rõ ràng có khả năng cao hơn nhiều. Tôi nghĩ chúng ta có thể điều tra theo hướng này.”
“Cứ giao cho tôi.”
Lý Hoa cười lạnh, “Cho dù lũ khốn này có trốn sâu đến mức nào, tôi cũng sẽ đào tận gốc trốc tận rễ bọn chúng lên.”
Phương Gia Vinh gật đầu: “Vậy cậu phối hợp với bên đội trưởng Trần đi, tôi đi báo cáo tình hình cho đội trưởng Tưởng một tiếng.”
Anh quay người đi về phía văn phòng.
Uông Tiểu Sơn: “Anh ấy vẫn dám vào vuốt râu hùm à?”
Lý Hoa: “Suỵt… Lúc hai người họ cãi nhau anh ấy xuống lầu lấy tài liệu nên có biết cái gì đâu.”
Điều khiến mọi người thất vọng là, Tưởng Đông Xuyên vốn là người công tư phân minh, lúc nói chuyện hoàn toàn không để lộ chút cảm xúc cá nhân nào. Mấy người bên ngoài nghe xong liền cảm thán, có khi ngay từ đầu anh đã chẳng có cảm xúc gì rồi, cho dù có cãi nhau với bạn gái thì cũng không mảy may ảnh hưởng đến nhiệt huyết công việc của anh.
Uông Tiểu Sơn thầm thắp cho cô bạn gái tương lai của Tưởng Đông Xuyên một nén nhang trong lòng.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 46

Chương 46

Uông Tiểu Sơn có chút cạn lời.
Cô bước theo sau người đàn ông nọ về lại văn phòng, vừa đi vừa nhắn tin trong nhóm WeChat…
Gà Rừng: “Anh Kiểm sát viên Lục này có lai lịch thế nào vậy? Vừa mở miệng ra là tôi đã muốn tát cho một cái rồi, đúng là ngông cuồng hết sức.”
Tỉnh Tường: “Anh ta nói chuyện với cô à?”
Gà Rừng: “Nói hơi bị nhiều luôn ấy chứ.”
Tỉnh Tường: “Vậy cô may mắn phết đấy, lần đầu tiên tôi gặp anh ta, anh ta bơ tôi từ đầu đến cuối. Sau này tôi hỏi người khác mới biết, hóa ra tính anh ta là vậy, không thèm mở miệng vì cảm thấy chỉ số thông minh của tôi không cùng đẳng cấp với anh ta (mỉm cười)”
Tưởng Đông Xuyên: “Đường liên kết: Baidu Baike – Lục Tàng”
Gà Rừng: “… Vãi! Cái anh này lợi hại vậy á?”
Lý Hoa: “Nghe đồn nếu không phải do ba mẹ lấy cái chết ra uy hiếp ép ở lại trong nước, thì giờ này thần tượng của tôi đã hô mưa gọi gió bên trời tây lâu rồi.”
Gà Rừng: “Anh hai anh hai! Từ nay tôi sẽ không bao giờ chê anh ta làm màu nữa, anh ta chính là đỉnh của chóp!”
Tỉnh Tường: “Toàn nói cái gì đâu không…”
Tưởng Đông Xuyên: “Mười phút nữa toàn đội tập trung tại văn phòng.”
Gà Rừng: “Có gọi cả đại thần đỉnh của chóp đến không?”
Tưởng Đông Xuyên: “Không cần.”
Mười phút sau…
“Chuyện là vậy đó.”
Uông Tiểu Sơn chán nản cuộn tròn trên sô pha, “Đây là lần đầu tiên tôi thấy mình vô dụng đến thế. Vào diễn được đúng một màn, thốt ra ba câu rồi lủi ra ngoài luôn.”
“Nói chuyện gì thế?”
Tưởng Đông Xuyên từ ngoài bước vào.
Lý Hoa vươn vai: “Tiểu Sơn đang kể chuyện lúc nãy đi theo thần tượng của tôi vào lấy cung Tôn Thụ Vượng.”
“Ồ?”
Tưởng Đông Xuyên dựa hờ vào cạnh bàn, tỏ vẻ vô cùng hứng thú, “Kể xem nào, có thu hoạch được gì không.”
Uông Tiểu Sơn nằm phơi bụng trên sô pha, ngước mắt nhìn trần nhà.
“Thứ nhất, sau khi Tôn Thụ Vượng bị tống vào đây, vẫn có kẻ tuồn tin tức cho hắn.”
Cô phân tích, “Hắn biết nhà tôi bị cháy và hắn chẳng thèm giấu giếm điều đó một chút nào, cái thái độ tự đắc đó, cứ như thể hắn đinh ninh rằng, cho dù chúng ta có biết thì cũng chẳng thể tra ra kẻ đó là ai.”
Tỉnh Tường nhíu mày xoa cằm: “Tôn Thụ Vượng được chuyển từ trại giam sang cục mình từ chiều hôm qua, nếu có nội gián, vậy kẻ đó rất có thể là người của trại giam.”
Anh ta khựng lại một nhịp, đưa mắt nhìn những người xung quanh, vẻ mặt thoắt ẩn thoắt hiện sự dò xét, “Nhưng mà, cũng có khi là người trong cục mình không chừng.”
“Mọi người qua đây xem.”
Bạch La Bối, người nãy giờ vẫn ru rú trong văn phòng vì chấn thương, đột nhiên hai mắt sáng rỡ, cô ấy xoay màn hình máy tính 180 độ hướng về phía mọi người, nói, “Mọi người nhìn người này đi.”
Trong chớp mắt, tất cả đều ùa tới.
“Tôi nghi ngờ gã này chính là kẻ đã tấn công tôi.”
Chỉ thấy trên màn hình là trang web chính thức của công ty Công Nghệ Thông Tin Điện Tử Giai An Vu Thành. Trong mục tin tức trên trang chủ, có một bài viết với tiêu đề “Chúc mừng công ty chúng ta vượt qua đợt kiểm tra của cơ quan ban ngành cấp thành phố, xuất sắc giành được danh hiệu “Tốt nhất””. Ngay phần mở đầu bài viết là một bức ảnh, trong ảnh, hai người đàn ông mặc sơ mi trắng đang bắt tay nhau, mỉm cười nhìn thẳng vào ống kính.
“Người này rất có thể là kẻ đã tấn công tôi đấy.”
Bạch La Bối chỉ tay vào góc bức ảnh, “Theo lời chủ nhiệm văn phòng đội bảo trì, hôm đó có một nhân viên trong đội có việc bận, nên họ đã gọi một nhân viên thời vụ đến thay thế. Phía bên đó cung cấp cái tên Dương Bách, kèm theo bản sao chứng minh thư của anh ta. Tôi đã kiểm tra, chiếc chứng minh thư này là đồ ăn trộm, và đã được báo mất trên hệ thống từ tháng sáu năm nay. Nhưng thật trùng hợp, chủ nhiệm đội bảo trì đăng bức ảnh bản sao đó lên vòng bạn bè, lập tức có người nhận ra gã này cũng từng làm việc ở công ty họ trong một thời gian ngắn.”
Bạch La Bối nói tiếp: “Chính là cái công ty Công Nghệ Thông Tin Điện Tử Giai An này. Tôi đã gọi điện đến đó hỏi thử, bên công ty cũng xác nhận gã làm được vài ngày thì nghỉ, không để lại bất kỳ hình ảnh hay dữ liệu cá nhân nào, cũng chẳng có bạn bè gì ở công ty cả.”
Lý Hoa: “Gửi link trang web cho tôi.”
Anh ta quay về chỗ ngồi, mở phần mềm nhập bức ảnh vào, dùng hết mọi kỹ năng cố gắng đẩy độ nét lên cao nhất có thể, nhưng bức ảnh vẫn mờ tịt.
“Sao cô dám chắc đây là kẻ tấn công cô chứ? Mờ đến mức mẹ hắn nhận không ra thế này. Lúc nãy chỉnh màu, tôi còn suýt tưởng đây là một con chó đấy.”
Lý Hoa căng mắt nhìn cái bóng mờ mờ ảo ảo trên màn hình, nhìn đến mức suýt thì lác cả mắt.
Bạch La Bối bước tới nhìn lại bức ảnh, vẻ mặt cũng có chút hoang mang: “Thực ra lúc nãy tôi cũng không hiểu sao nữa, vừa nhìn lướt qua trực giác đã mách bảo gã này chính là kẻ đã tấn công tôi hôm đó, nhưng bây giờ anh bắt tôi nhìn kỹ lại, thì tôi cũng không dám khẳng định nữa.”
“Tiếp tục điều tra gã này đi.”
Tưởng Đông Xuyên ngập ngừng một lát, quay sang Uông Tiểu Sơn, “Tôn Thụ Vượng chỉ nhắc đến vụ cháy nhà cô thôi à?”
“Vâng.”
Uông Tiểu Sơn cười khẩy, “Nhà tôi bị cháy, tâm trạng hắn có vẻ khá lên hẳn.”
“Vậy là chắc chắn rồi, kẻ phóng hỏa và nhóm tấn công Bạch La Bối không phải là cùng một giuộc.”
Tưởng Đông Xuyên nhận định, “Nếu theo như suy luận trước đó của chúng ta, Bạch La Bối chỉ là kẻ chết thay cho cô, thì Tôn Thụ Vượng chẳng có lý gì lại chỉ nhắc đến vụ cháy nhà mà bỏ qua chuyện cô bị thùng rơi trúng gây thương tích.”
Tỉnh Tường mím môi: “Lại bị vị đại thần kia nói trúng phóc rồi.”
“Tiểu Bạch, cô tổng hợp lại tài liệu rồi gửi cho đội trưởng Tống của đội 3 đi.” Tưởng Đông Xuyên dặn dò.
“Đội trưởng Tưởng.”
Lục Tàng đột ngột xuất hiện ở ngưỡng cửa, trên tay cầm một phong thư.
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía anh ta. Anh ta thong thả bước vào, đặt phong thư lên bàn: “Có người vừa gửi cái này tới, anh xem thử đi.”
Thấy Lục Tàng đang đeo găng tay, Tưởng Đông Xuyên ngẩng lên giao mắt với anh ta một cái, rồi kéo ngăn kéo lấy găng tay ra đeo vào…
“Khoan đã!”
Lão Đường lao sầm sập vào, vồ lấy phong thư trên bàn.
“Xin hãy giao nộp cho nhân viên pháp chứng, cảm ơn.”
Người đàn ông tứ tuần này thậm chí còn uốn éo người, huých Tưởng Đông Xuyên văng sang một bên, cúi khom người thành kính nâng niu phong thư.
Lý Hoa không kìm được cái đảo mắt: “Lần nào họp cục trưởng cũng leo lẻo cái điệp khúc phải bồi dưỡng cảnh sát hình sự phát triển toàn diện, khuyến khích nhân viên pháp chứng ra tiền tuyến phá án. Người ta thì tranh nhau giành giật cơ hội đi hiện trường, chỉ có mỗi ông là vẫn cắm rễ trong văn phòng ấp trứng.”
“Cái đứa tranh nhau giành giật cơ hội đi hiện trường chẳng phải là cậu sao?”
Lão Đường cắm cúi nghiên cứu, xoay ngang lật dọc phong thư, “Hồi đó lúc xách hành lý rời khỏi văn phòng tôi, cậu còn giả mù sa mưa nặn ra hai giọt nước mắt cá sấu, làm tôi bên này còn đang rưng rưng xúc động, kết quả quay đi ngoảnh lại đã thấy cậu nhảy chân sáo tót lên lầu với vẻ mặt hớn hở tột độ…”
Vừa càu nhàu, Lão Đường vừa giơ phong thư lên soi trước ánh sáng, ánh mắt khẽ chớp, “Phong thư này rất bình thường, quan sát bằng mắt thường không thấy để lại bất kỳ dấu vết nào.”
Phong thư không bị dán kín miệng, ông lôi bức thư bên trong ra, mở nếp gấp…
“Gã này có vẻ chuộng giấy A4 nhỉ.” Ông buột miệng lẩm bẩm, rồi hướng mắt vào nội dung bức thư.
“Lập tức thả Tôn Thụ Vượng, nếu không hậu quả tự chịu”
“Nét chữ này không cùng một người với lần trước.”
Lão Đường nhận xét, “Nhưng có thể thấy tổ chức này khá có học thức đấy chứ, dùng những từ ngữ như “thả”, “hậu quả tự chịu” rất gãy gọn súc tích.”
Uông Tiểu Sơn chìm trong suy nghĩ: “Ông vừa nói, kẻ này có vẻ rất chuộng giấy A4…”
Cô nhíu mày, “Tôi nhớ lúc đó trên bàn làm việc ở nhà ngoài máy in ra thì còn có cuốn sổ vẽ của Uông Tiểu Hồ, mà vị trí của cuốn sổ lại gần cửa ra vào hơn. Trong hoàn cảnh đó, nếu tôi là kẻ phóng hỏa, chắc chắn tôi vớ ngay loại giấy nào thuận tay nhất để viết. Trừ phi đối với hắn, việc lật nắp máy in rút giấy A4 ra còn quen tay hơn cả việc xé giấy từ cuốn sổ.”
“Người viết bức thư này rất có khả năng làm công việc văn phòng.”
Lão Đường tiếp lời, “Nói cho văn hoa thì là tận dụng tài nguyên, nói toẹt ra thì là ăn bớt của công.”
Uông Tiểu Sơn liếc mắt sang Lục Tàng đứng cạnh, nãy giờ anh ta vẫn im ỉm không nói lời nào.
“Kiểm sát viên Lục, anh có cao kiến gì không?”
Cô hỏi.
Lục Tàng hơi khựng lại, rồi lắc đầu: “Cao kiến thì không có, chỉ thấy mọi người mỗi người một câu tung hứng như vậy, cuối cùng suy luận ra được nhiều manh mối thế này, cũng lợi hại phết đấy.”
Tuy là đang khen người khác, nhưng vẻ mặt anh ta vẫn cứ nhàn nhạt hững hờ.
“Dù đã có manh mối, nhưng nội dung trên tờ giấy này vẫn không thể xem thường.”
Phương Gia Vinh lên tiếng, “Cái gì gọi là hậu quả tự chịu?”
Anh ta nói, “Chẳng lẽ bọn chúng còn định châm lửa đốt luôn cục cảnh sát chúng ta chắc?”
“Nếu hắn thực sự nhắm vào mục tiêu cá nhân thì cũng chưa đáng ngại lắm.”
Sắc mặt Tưởng Đông Xuyên chùng xuống, “Chỉ e là giờ hắn biết chúng ta đã có sự đề phòng, lại chuyển hướng giở trò ở những nơi ngoài tầm kiểm soát của chúng ta.”
Anh nhắc nhở mọi người có mặt tại đó, “Đừng quên sở trường của bọn chúng là gì.”
Lời vừa dứt, vẻ mặt của tất cả mọi người đều trở nên vô cùng căng thẳng.
Tỉnh Tường: “Từ hôm qua, toàn bộ các trường mẫu giáo và tiểu học trên địa bàn thành phố đều đã được đặt trong tình trạng báo động, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cảnh sát tuyệt đối không được phép xin nghỉ phép.”
“Thế nên sự xuất hiện của bức thư này không thể cung cấp thêm manh mối nào cho chúng ta, điểm đột phá hiện tại vẫn phải dựa vào Tôn Thụ Vượng.”
Lục Tàng phân tích, “Căn cứ vào cuộc thẩm vấn vừa rồi, tôi nhận định rằng có kẻ đang ngầm tuồn thông tin cho hắn, nhưng kẻ này không thuộc nội bộ cục cảnh sát các người, cũng không phải là người từ trại giam trước khi di lý.”
Uông Tiểu Sơn: “Nói vậy là sao?”
“Mọi người còn nhớ tôi đã hỏi hắn làm sao biết được nhà cô bị cháy, và hắn đã trả lời như thế nào không?”
Lục Tàng vặn ngược lại, “Hắn nói, bạn bè của hắn có mặt ở khắp mọi nơi.”
Uông Tiểu Sơn gật đầu: “Vì thế nên chúng ta mới nghi ngờ có nội gián trong cục.”
“Hoàn toàn ngược lại.”
Lục Tàng lắc đầu, “Manh mối này là do hắn chủ động mớm cho chúng ta, mục đích là để chúng ta nảy sinh nghi ngờ về nội gián, từ đó đánh lạc hướng điều tra. Hắn thừa biết, nếu chúng ta bắt tay vào điều tra từ nội bộ, thì sẽ chẳng moi ra được cái tên nội gián nào cả, mà lại còn tốn công phí sức vô ích.”
Anh ta lập luận thêm, “Người từ bên ngoài cũng chưa chắc đã không thể tuồn tin được. Nếu có dã tâm, thì trên đường chuyển từ đồn cảnh sát về đây, có vô số cơ hội để truyền tin.”
“Chính tôi là người đích thân áp giải Tôn Thụ Vượng về đây.”
Phương Gia Vinh lên tiếng, “Từ lúc bước ra khỏi phòng tạm giữ của đồn cảnh sát cho đến khi qua cổng cục, tôi luôn bám sát hắn từng bước một, không hề phát hiện bất kỳ kẻ khả nghi nào lảng vảng xung quanh. Cửa sổ xe chúng tôi cũng được che kín bằng vải đen từ bên trong, dọc đường hắn hoàn toàn không giao tiếp với bất kỳ ai.”
Tưởng Đông Xuyên: “Trên đường đi không hề dừng lại lúc nào sao?”
“Chúng tôi chạy một mạch thẳng về đây.”
Phương Gia Vinh khẳng định chắc nịch, “Nhưng sau khi về đến nơi, lúc ở dưới sảnh lại chạm mặt Lý Hoa.”
Cả đám đồng loạt phóng ánh mắt sắc như dao cạo về phía Lý Hoa.
Lý Hoa bỗng chốc toát mồ hôi hột: “Mọi người nhìn tôi làm gì? Lúc nãy vừa mới thống nhất là không nghi ngờ đồng đội để tránh nội bộ lục đục cơ mà.”
Anh ta vội vàng thanh minh, “Lúc đó tôi đang tiễn đội trưởng Trần của phân cục Hồng Giác xuống lầu, đội trưởng Tưởng giao cho tôi phụ trách bàn giao hồ sơ vụ án với anh ấy mà.”
Tưởng Đông Xuyên: “Chỉ một mình anh ta thôi sao?”
“Không phải.”
Lý Hoa cố gắng lục lọi trí nhớ, “Còn có hai nhân viên pháp chứng nữa, chính là hai người đã thu thập bằng chứng tại hiện trường vụ cháy hôm đó.”
Anh ta đột nhiên đập mạnh tay xuống bàn, “Tôi nhớ ra rồi!”
Anh ta nuốt nước bọt cái ực, nhìn một lượt mọi người: “Lúc đó sư phụ đang áp giải Tôn Thụ Vượng lướt qua chúng tôi, tôi chưa kịp nói tiếng nào, thì một nhân viên pháp chứng đột nhiên sán lại, vỗ vai tôi và thì thầm câu gì đó…”
Anh ta vò đầu bứt tai, mang vẻ mặt nhăn nhó vắt óc suy nghĩ một hồi lâu.
“Đúng rồi!”
Sắc mặt anh chợt tối sầm lại.
“Anh ta nói, đây là kẻ chủ mưu vụ hỏa hoạn phải không.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 45

Chương 45

Tan làm, Uông Tiểu Sơn liền đưa mẹ con bà Tần đến ký túc xá của đơn vị.
Đối với Uông Tiểu Sơn, người từ nhỏ đã quen sống trong những khu tập thể cũ kỹ, thì căn hộ một phòng khách hai phòng ngủ này ngoại trừ việc trông hơi giống phòng khách sạn ra thì chẳng có điểm gì để chê trách. Dẫu sao trong thời điểm nhạy cảm này, cũng không thể đòi hỏi đơn vị cấp cho cô một căn biệt thự to đùng được.
Điều khiến cô khá bất ngờ lại chính là Uông Tiểu Hồ.
Từ nhỏ cô bé này đã được nuông chiều sinh hư, ghế không có đệm lót thì tuyệt đối không chịu ngồi. Vậy mà sau khi vào căn phòng này, cô nhóc lại chẳng kêu ca phàn nàn lấy một lời, ngoan ngoãn ôm iPad ngồi trên sô pha xem lại video cuộc thi buổi sáng, bộ dạng cực kỳ hiểu chuyện.
Lượn một vòng qua cả ba căn phòng, Uông Tiểu Sơn đi tới ngồi xuống bên cạnh Uông Tiểu Hồ: “Tiểu Hồ à, tối nay em ngủ chung phòng với mẹ được không?”
“Dạ được.”
Cô bé gật đầu ngay lập tức, mắt vẫn không rời khỏi màn hình.
Uông Tiểu Sơn ngập ngừng một lát: “Vậy mấy ngày nay Tiểu Hồ cũng không được đi nhà trẻ nữa đâu.”
Uông Tiểu Hồ suy nghĩ một chút: “Tiểu Tĩnh nói cậu ấy sẽ chép bài giảng của cô giáo về bổ túc cho em.”
Uông Tiểu Sơn: “Thế là cũng không được mặc váy đẹp nữa đâu nhé.”
Uông Tiểu Hồ xua xua tay: “Em có ra khỏi nhà đâu mà mặc váy đẹp làm gì.”
Đến nước này thì Uông Tiểu Sơn lại càng tò mò hơn. Cô chống tay lên cằm, nằm nghiêng bên cạnh cô nhóc: “Ây da? Sao hôm nay em lại ngoan thế?”
Uông Tiểu Hồ đặt iPad xuống, ghé sát vào tai cô thì thầm: “Chú Tưởng đã kể hết cho em nghe rồi, chú bảo chị đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật, dặn em phải ngoan ngoãn nghe lời chị. Chú ấy còn hứa, nếu em biểu hiện tốt, sau khi xong việc, chú ấy sẽ tặng em một món quà!”
Uông Tiểu Sơn sửng sốt, ngẫm lại thì chắc hẳn là lúc nãy trong văn phòng hai chú cháu đã lén bàn bạc với nhau. Dù sao thì Uông Tiểu Hồ cũng rất thích “người ba cực ngầu của Tiểu Tĩnh” mà.
Cô không khỏi cảm thán, quả nhiên là người đã có con gái, trình độ dỗ trẻ con đúng là bậc thầy.
Đang nói chuyện thì chuông cửa đột nhiên vang lên.
Nhìn qua lỗ mắt mèo, Uông Tiểu Hồ hớn hở ra mặt.
Đúng là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, nhưng ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra, động tác mở cửa của mình còn hấp tấp hơn cả ngày thường.
“Tưởng Đông Xuyên?”
Cô có phần ngạc nhiên, “Vào nhà ngồi đi.”
“Không cần đâu.”
Người đàn ông đưa mắt nhìn lướt qua đỉnh đầu cô vào trong nhà, Uông Tiểu Hồ đang vui vẻ vẫy tay chào anh.
“Tôi sang đây chỉ để báo một tiếng, tôi ở ngay phòng bên cạnh, có việc gì cứ qua tìm tôi.”
Anh nói.
“Bên cạnh?”
Tưởng Đông Xuyên gật đầu: “Nhà do cục giữ lại.”
Vừa nói dứt lời, điện thoại của anh đột nhiên đổ chuông.
Tưởng Đông Xuyên cầm điện thoại bước sang một bên.
“Alo. Tôi vẫn đang ở nhà. Sáu giờ à?”
Anh cúi xuống nhìn đồng hồ, kim giờ đã sắp nhích đến con số 6,
“Bảy giờ đi, sáu giờ tôi không tới kịp.”
Biểu cảm của anh không có gì thay đổi, vẫn khẽ nhíu mày giống hệt như lúc họp.
Không biết đầu dây bên kia lại nói gì, Tưởng Đông Xuyên lắng nghe rất lâu, cuối cùng ừ một tiếng.
“Nếu đã vậy, thế thì để lần sau, chú ý an toàn.”
Cúp điện thoại, Tưởng Đông Xuyên vừa quay người ngẩng lên, đã bắt ngay ánh mắt trêu chọc của Uông Tiểu Sơn.
“Sao thế?”
Người đàn ông đút điện thoại vào túi, dựa lưng vào tường, ung dung nhìn cô.
“Không có gì.”
Uông Tiểu Sơn nhướng mày, “Chỉ là thấy nếu cứ tiếp tục thế này, ngày anh quay về kiếp độc thân chắc cũng chẳng còn xa nữa đâu.”
Khóe môi Tưởng Đông Xuyên khẽ nhếch lên, dường như không muốn bàn sâu thêm về chuyện này.
Một đêm bình yên trôi qua.
Tám giờ sáng hôm sau, tổ chuyên án nhắn tin thông báo cho cô đến văn phòng họp.
Bước vào văn phòng, cô mới phát hiện bên trong ngoài cô ra chỉ có đúng một người.
Chính là vị kiểm sát viên Lục kia.
“Ờm…”
Uông Tiểu Sơn cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn tìm một chỗ ngồi không quá gần cũng chẳng quá xa. Cô đưa mắt nhìn quanh một vòng, kiếm chuyện làm quà, “Mọi người vẫn chưa đến sao?”
Người đàn ông ngẩng lên nhìn cô một cái: “Không phải, chỉ có mình cô thôi.”
Anh ta chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, “Ngồi gần lại đây, tôi có chuyện muốn hỏi cô.”
Uông Tiểu Sơn nhíu mày: “Kiểm sát viên Lục, anh…”
“Cứ gọi tôi là Lục Tàng.”
Anh ta vẫn giữ nguyên tư thế cũ, “Qua đây ngồi.”
Uông Tiểu Sơn đứng dậy, chuyển sang ngồi đối diện anh ta.
“Tôn Thụ Vượng đã được chuyển về đây, lát nữa lúc lấy cung, cô đi cùng tôi.”
Lục Tàng nói.
Uông Tiểu Sơn lập tức hiểu ý: “Anh muốn mượn tôi để kích động hắn?”
Cô lắc đầu, “Tôi thấy không ổn đâu. Tuy Tôn Thụ Vượng không thể giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối, nhưng cũng sẽ không dễ dàng mắc lừa bởi mấy trò vặt vãnh này đâu.”
“Cô nghĩ đây chỉ là trò vặt vãnh sao?”
Người đàn ông cúi xuống xem đồng hồ, “Đi thôi, để tôi cho cô mở mang tầm mắt xem thế nào là trò vặt vãnh của tôi.”
Nói xong, anh đứng dậy đi thẳng ra ngoài.
Uông Tiểu Sơn vội vàng đứng lên bám theo.
“Vậy lát nữa tôi phải nói gì?”
Lục Tàng khựng bước, cúi đầu nhìn xuống: “Chân cô khỏi chưa?”
Uông Tiểu Sơn nhảy tót hai cái tại chỗ, còn xoạc chân bẹt ra 180 độ y như Charlie Chaplin, vỗ ngực bôm bốp: “Nhào lộn chục vòng cũng chả xi nhê!”
Biểu cảm của Lục Tàng vẫn không mảy may gợn sóng: “Thế à.”
Anh quay đầu nhìn thẳng về phía trước, “Lát nữa bước vào nhớ giả vờ đi cà nhắc đấy.”
“Cạch.”
Cánh cửa sắt mở ra từ bên ngoài, thứ đầu tiên đập vào mắt là một bên chân đang đeo xiềng sắt.
Một người đàn ông từ phía đó bước vào, hai tay bị còng chặt khóa trước ngực. Nửa thân dưới vẫn mặc chiếc quần xám hôm ở ga tàu, nửa thân trên mặc một chiếc áo phông dài tay chất liệu cotton cùng màu, rộng thùng thình vắt vẻo trên người. Nhìn lên trên, chiếc cằm hôm kia còn nhẵn nhụi nay đã lún phún gốc râu xanh mờ. Đường cằm căng cứng, Uông Tiểu Sơn nhìn ra được, hắn đang nghiến chặt răng.
Hắn căng thẳng rồi.
Ít nhất là trước khi chạm phải ánh mắt hắn, Uông Tiểu Sơn đã nghĩ như vậy.
Giây tiếp theo, ánh mắt hai người giao nhau.
Từ lúc bước qua cửa, người đàn ông đã nhìn cô chằm chằm không chớp mắt. Trong đôi mắt ấy vẫn nguyên vẹn sự hung tợn, pha lẫn một chút hứng thú lạ lùng. Chính tia hứng thú ấy khiến Uông Tiểu Sơn không khỏi rùng mình ớn lạnh.
“Anh Vượng, đêm qua ngủ ngon không?”
Lục Tàng ngồi đối diện hắn, hai chân vắt chéo, hai tay khoanh trước ngực, dựa lưng vào ghế với dáng vẻ thong dong thư thái.
Thấy anh ta kiệm lời ít nói, Uông Tiểu Sơn cứ đinh ninh phong cách thẩm vấn của anh ta cũng sẽ thuộc dạng đâm thẳng đánh úp như Tưởng Đông Xuyên. Ai ngờ vừa bước vào phòng, anh ta đã bày trò lân la làm thân với tội phạm.
Cô hơi khựng lại, dời mắt đi, bước đến bên cạnh chỗ ngồi của mình, kéo ghế ngồi xuống.
Dù đã cố sức che đậy, nhưng vẫn có thể nhìn ra dáng đi của cô có chút bất thường.
Khóe môi Tôn Thụ Vượng khẽ nhếch lên.
Lục Tàng hỏi chuyện, hắn cũng coi như điếc, chỉ nhìn chằm chằm vào Uông Tiểu Sơn, soi mói từ đầu đến chân, như thể muốn khắc ghi từng đường nét chi tiết của cô vào sâu trong não bộ.
Lúc đầu Uông Tiểu Sơn còn trừng mắt nhìn lại hắn, nhưng sau đó cô dứt khoát cúi đầu, vờ như đang lật giở tài liệu.
Lúc này Tôn Thụ Vượng mới dời mắt, từ từ quay sang nhìn Lục Tàng: “Lại là anh à.”
Giọng nói hoàn toàn khác biệt so với hôm ở ga tàu, xem ra hôm đó hắn đã cố tình ngụy trang giọng nói để đề phòng.
Đúng là một kẻ không hề đơn giản.
Uông Tiểu Sơn vẫn luôn rũ mắt, lắng tai nghe cuộc đối thoại của hai người.
“Nhờ phúc của anh, tôi ngủ rất ngon.” Tôn Thụ Vượng nhìn Lục Tàng, “Nhưng cô gái bên cạnh anh có vẻ ngủ không được ngon cho lắm.”
Uông Tiểu Sơn có thể cảm nhận được một ánh nhìn lại ghim chặt lên đỉnh đầu mình. Cô rụt cổ lại, mím môi, hai tay nắm chặt thành nắm đấm.
“Chỉ là bong gân thôi mà, làm gì đến mức phản ứng như vậy chứ.”
Hắn ngừng lại một chút, đột nhiên phá lên cười, hai nếp nhăn nơi khóe mắt toát lên vẻ ranh mãnh cáo già, “Đừng nói là… nhà bị người ta phóng hỏa đốt rồi nhé?”
Nghe thấy vậy, Uông Tiểu Sơn ngẩng phắt đầu lên, buột miệng chất vấn: “Sao anh biết?”
Vừa dứt lời, cô dường như chợt nhận ra mình đã quá mất bình tĩnh. Lục Tàng cũng ném cho cô một cái nhìn không nặng không nhẹ thay cho lời cảnh cáo.
“Ha ha ha ha!”
Tôn Thụ Vượng lại cười vô cùng sảng khoái.
“Cô bé à cô bé…”
Hắn nhìn Lục Tàng, “Tôi cứ tưởng anh là người thông minh, không ngờ cũng ngu ngốc chẳng kém, lại dẫn cô ta đến thẩm vấn tôi? Hừ.”
Hắn khinh khỉnh hừ lạnh một tiếng.
Lục Tàng nhìn hắn, nét mặt không hề thay đổi: “Nếu đã nói đến nước này, tôi cũng xin được mở cửa thấy núi, đi thẳng vào vấn đề.”
Anh ta rướn người về phía trước, nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện, “Làm sao anh biết được nhà cô ấy bị cháy?”
Nụ cười của Tôn Thụ Vượng đông cứng lại nơi khóe mắt, nhưng chưa hề lụi tắt: “Hôm qua tôi đã nói với anh rồi, bạn bè của tôi có mặt ở khắp mọi nơi, họ sẽ cho tôi biết mọi thứ mà tôi muốn biết.”
Ánh mắt hắn đảo qua đảo lại giữa hai người, duỗi dài hai chân ra, điệu bộ vô cùng thả lỏng.
“Anh thực sự nghĩ rằng mình có sức mạnh thần thông quảng đại vậy sao!”
Rốt cuộc Uông Tiểu Sơn cũng bùng nổ. Cô đập mạnh một cái xuống bàn, đứng bật dậy, chỉ thẳng tay vào mũi hắn: “Tôi cảnh cáo anh, đừng có ngông cuồng!”
Tôn Thụ Vượng híp mắt cười nhìn cô: “Cô gái à, ăn nói cho tử tế, tay đừng có run thế chứ.”
Cả người Uông Tiểu Sơn cứng đờ, sau đó cô từ từ ngồi xuống.
“Các người tưởng cảnh sát bắt được tôi là tôi sẽ bước đường cùng, chẳng làm nên trò trống gì nữa sao?”
Tôn Thụ Vượng khinh khỉnh nhìn cả hai, “Vô dụng thôi. Chuyện mà tôi muốn làm, dù tôi có chết đi, cũng sẽ có người thay tôi hoàn thành nốt!”
Hắn dời mắt khỏi Uông Tiểu Sơn, chuyển hướng sang gương mặt Lục Tàng.
“Đừng có nhìn tôi.”
Lục Tàng nhướng mày, “Trước đây tôi từng gặp một người, cô ta cũng từng nói với tôi những lời gần giống như anh nói, nhưng so với cô ta, anh còn kém xa lắm.”
Nói xong, anh ta đứng dậy.
“Đi thôi.”
Uông Tiểu Sơn cầm đồ của mình đứng lên, vẻ cứng đờ ban nãy đã bay biến, sự hoang mang sợ hãi trong mắt cũng tan thành mây khói. Khi cô đẩy ghế bước về phía cửa, đôi chân ấy sải những bước nhịp nhàng thoăn thoắt, chẳng còn mảy may dấu vết của sự chấn thương.
Tôn Thụ Vượng vốn đang mang ý cười cợt nhả, nhưng khoảnh khắc Uông Tiểu Sơn bước đến cửa, hắn mới sực nhận ra điều gì đó. Sắc mặt đột ngột biến dạng, hắn đứng bật dậy cái “phựt”, hai tay đập rầm xuống bàn: “Khoan đã, cô đứng lại đó!”
Gương mặt hắn méo mó vặn vẹo, cố sức lao tới, nhưng lại quên khuấy mất dưới chân vẫn còn đeo xiềng. Vừa dùng sức lao bước thì đã bị sợi xích giật ngược lại một cú điếng người, mất đà ngã nhào về phía trước!
Hai cảnh sát đứng phía sau vội vàng xông lên giữ chặt hắn lại, rồi nhân đà đó đè hắn xuống sàn.
“Hai người quay lại đây cho tao!”
“Rầm!”
Tiếng cửa đóng sập đã chặn đứng tiếng gầm rống của gã đàn ông sau bức tường sắt.
Uông Tiểu Sơn lắc lắc cổ: “Ôi mẹ ơi, nãy giờ làm tôi nghẹn muốn chết.”
“Diễn tốt lắm.”
Lục Tàng nói.
Hai người cùng sóng bước về phía văn phòng.
“Đối tượng mà Tôn Thụ Vượng sát hại luôn là trẻ em, học sinh và những nhóm người yếu thế. Những người này mang tâm lý phòng bị kém, lại thua thiệt hắn về mặt thể lực, nên có thể dễ dàng thỏa mãn mục đích trút giận của hắn. Cơ thể hắn chẳng có bất kỳ khiếm khuyết hay tàn tật nào, chỉ là tâm lý cực kỳ tự ti. Việc ức hiếp những người yếu ớt hơn sẽ giúp hắn tận hưởng cảm giác thành tựu lớn lao.” Lục Tàng phân tích, “Cô càng tỏ ra sợ hãi, hắn sẽ càng đắc ý tự mãn. Và ngay lúc đó, hắn mới để lộ nhiều sơ hở nhất.”
Người đàn ông quay sang nhìn cô, cất tiếng hỏi: “Thấy cái trò vặt vãnh này của tôi thế nào?”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 44

Chương 44

“Tờ giấy này là loại giấy A4 thông thường. Theo phân tích tình hình hiện trường, rất có khả năng nó được lấy từ máy in trong thư phòng. Chiếc bút dùng để viết cũng được tìm thấy tại hiện trường nhưng đã bị cháy rụi, không thể trích xuất được bất kỳ dấu vân tay hay DNA nào để đối chiếu.”
Một giờ sau, trong phòng họp lớn trên tầng ba của phân cục, hơn hai mươi người ngồi ngay ngắn quanh chiếc bàn dài. Bên trái là các thành viên của tổ chuyên án, bao gồm giáo sư Bạch mà mọi người đã gặp trước đó, và cả kiểm sát viên Lục, thần tượng mới của Lý Hoa.
Bên phải là các thành viên của đội 2 cùng vài đồng nghiệp được điều động từ đội 3 đến hỗ trợ.
Sau khi truyền dịch xong Bạch La Bối cũng đã cùng Tỉnh Tường trở về. Sắc mặt cô vẫn còn chút nhợt nhạt, dáng ngồi hơi khom, ôm một chiếc gối tựa trước ngực, biểu cảm nghiêm túc và tập trung.
Lão Đường trình bày tóm tắt về tình hình hiện trường vụ cháy.
“Dựa trên phân tích mức độ thiêu rụi tại hiện trường, thời gian phát hỏa là vào lúc 9 giờ 17 phút sáng nay. Điểm xuất phát cháy là trên giường của căn phòng ngủ thứ hai phía tây. Công cụ gây án đã được tìm thấy tại hiện trường, là một chiếc bật lửa bị cháy mất một nửa. Qua xét nghiệm sơ bộ, cũng không thu thập được bất kỳ dấu vân tay hay DNA nào có thể dùng để giám định.”
“Về tờ giấy được tìm thấy tại hiện trường, qua giám định, người viết có thể mang những đặc điểm sau: Thứ nhất, tuy nét chữ nguệch ngoạc, nhưng xét từ cách đưa bút và cấu trúc chữ, người này hẳn đã từng qua đào tạo thư pháp một thời gian. Thứ hai, người viết để lại sáu chữ này là nhằm đe dọa, khiến người đọc tờ giấy sinh ra cảm giác sợ hãi. Từ điểm này có thể thấy, tâm trí người viết hoàn toàn bình thường và được giáo dục tốt.” Lão Đường nói.
Lý Hoa tiếp lời: “Cuộc gọi báo cảnh sát từ hiện trường được thực hiện vào lúc 9 giờ 20 phút từ một số điện thoại lạ. Chúng tôi cũng đã tìm thấy chiếc điện thoại này tại hiện trường, nằm ngay gần điểm phát hỏa, nhưng đã bị thiêu rụi hoàn toàn, không thể tra cứu được bất kỳ dữ liệu nào bên trong. Tuy nhiên, chúng tôi tra ra số điện thoại này thuộc về một nam sinh viên 21 tuổi trong thành phố. Số máy này đã được báo mất vào lúc 10 giờ 02 phút sáng nay. Chúng tôi đã liên lạc với cậu sinh viên đó, cậu ta nói điện thoại bị trộm vào tối qua, sáng nay cậu ta luôn ở trên lớp, tan học xong mới đến điểm giao dịch để làm thủ tục báo mất.” Anh ta dừng lại một chút, “Chúng tôi có cơ sở để tin rằng, cuộc gọi báo cảnh sát chính là do kẻ phóng hỏa thực hiện ngay gần hiện trường vụ cháy.”
“Vậy còn vụ một nữ cảnh sát bị tấn công trong văn phòng sáng nay thì sao?”
Giáo sư Bạch lên tiếng hỏi.
“Vấn đề này tạm thời chưa thể xác định liệu có phải là hành vi mang tính trả thù giống như vụ phóng hỏa hay không.”
Tỉnh Tường nói, “Tuy nhiên, một khi có bằng chứng chứng minh hai vụ án có liên quan, chúng tôi sẽ lập tức tiến hành nhập án để điều tra.”
“Không cần nhập án.”
Một giọng nam lạ lẫm chợt vang lên.
Người lên tiếng là kiểm sát viên Lục, người vẫn luôn im lặng nãy giờ. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi đen, ngồi cạnh Tưởng Đông Xuyên, trên sống mũi đeo cặp kính gọng mảnh. Lúc không nói chuyện, dường như anh ta chẳng có chút cảm giác tồn tại nào, nhưng một khi đã mở miệng, lại có sức mạnh khiến mọi sự chú ý đều phải đổ dồn vào mình.
“Kẻ phóng hỏa chọn cách châm lửa đốt nhà Uông Tiểu Sơn, tại hiện trường cũng để lại mảnh giấy mang tính trả thù, nhưng lại gọi điện báo cảnh sát chỉ bốn phút sau khi lửa bùng lên. Hơn nữa, hắn còn cố tình chọn thời điểm trong nhà không có một ai, điều này cho thấy bản ý của hắn chỉ là muốn đưa ra lời cảnh cáo với cô.”
Anh ta nói, “Tương tự, việc nữ đồng nghiệp họ Bạch của các vị bị tấn công trong văn phòng cũng vậy. Hung thủ mang theo dùi cui điện trên người, tại sao không trực tiếp giật điện cho cô ấy ngất đi, mà chỉ chọn cách ném chiếc thùng vào người cô ấy?”
Bất kể là phe nào, thì cũng chỉ muốn đưa ra lời cảnh cáo đối với cô.
“Năm nào dự án bảo trì của cục cảnh sát cũng đấu thầu lại, mà công ty phụ trách bảo trì hiện tại mới trúng thầu năm đầu tiên, họ lại thường xuyên ra vào cục, nên việc thăm dò được vị trí văn phòng của Uông Tiểu Sơn là chuyện không hề khó.”
Kiểm sát viên Lục phân tích, “Chiều hôm qua, văn phòng có nhận được một cuộc gọi, đầu dây bên kia không có tiếng động, tôi tin rằng đó chỉ là một phép thử.”
“Thử cái gì?”
Lý Hoa hỏi.
“Uông Tiểu Sơn bị ngã trẹo chân ở ga tàu, cuộc gọi đó chỉ là để xác nhận xem cô ấy có mặt trong văn phòng hay không.”
Kiểm sát viên Lục bình thản đáp, “Có lẽ bọn chúng vốn đã lên kế hoạch ra tay từ hôm qua.”
Đôi mắt không chút gợn sóng của anh ta hướng về phía Uông Tiểu Sơn: “Cũng may là tính cảnh giác của cô rất tốt.”
Uông Tiểu Sơn lại nhíu chặt mày: “Nói theo ý anh, thì mục tiêu từ đầu của tổ chức này chính là tôi, vậy tại sao hắn lại tấn công Tiểu Bạch?”
Kiểm sát viên Lục rút ra một tờ giấy từ dưới tệp tài liệu trước mặt.
“Đây là tờ giấy tôi vừa xé xuống lúc đi ngang qua văn phòng của các vị.” Anh ta liếc nhìn tờ giấy, đưa tay gõ nhẹ vào một chỗ trên đó, “Hôm nay vốn dĩ là ca trực của cô, nhưng bây giờ tên của cô đã bị gạch đi, đổi thành Bạch La Bối.”
Uông Tiểu Sơn theo bản năng nhìn sang Bạch La Bối, đối phương cũng đang nhìn lại cô.
“Ý anh là, Tiểu Bạch đã gánh kiếp nạn thay tôi.”
Cô lẩm bẩm, nhưng ngay giây tiếp theo, cô liền lắc đầu, “Không đúng. Tổ chức đó đã có thể chọn thời điểm cả nhà tôi đều vắng mặt để đốt nhà, thì không có lý nào lại không biết hôm nay tôi không đến cục.”
“Ý của kiểm sát viên Lục là…”
Tưởng Đông Xuyên nhìn sang anh, “Đốt nhà và tấn công Bạch La Bối có thể là hai nhóm người khác nhau.” Anh nói, “Còn về lý do, có khả năng cả hai đều liên quan đến Tôn Thụ Vượng, cũng có thể là không. Đương nhiên, khả năng lớn nhất là: một trong hai sự kiện này nhằm trả thù việc cô bắt được Tôn Thụ Vượng tại ga tàu; còn kẻ kia thì đang mượn danh nghĩa của Tôn Thụ Vượng, thực chất là để rắp tâm trả thù cá nhân với cô.”
Uông Tiểu Sơn lặp lại bốn chữ đó: “Trả thù cá nhân…”
Cô làm cảnh sát hình sự đã bốn năm, tiếp xúc với vô số tội phạm. Nếu nói kẻ nào rắp tâm mang tư thù cá nhân để trả đũa, cô thực sự không thể xác định được đó là ai.
“Tinh ý lên chút đi em gái.”
Lý Hoa nhíu mày, “Đừng có cản đường người ta, lo chuyện bao đồng của nhà người ta mà bản thân còn không biết. Thấy chưa, bây giờ bị người ta tìm đến tận cửa rồi đấy, lại còn liên lụy đến Củ Cải người ta nữa.”
“Khoan đã!”
Bạch La Bối ngồi một bên đột nhiên lên tiếng, “Hình như tôi vừa nhớ ra một chuyện.”
Mọi người đồng loạt nhìn sang cô.
Cô bày ra vẻ mặt vắt óc suy nghĩ, một tay chống cằm nhớ lại: “Vừa nãy anh Lý Hoa nhắc đến từ “lo chuyện bao đồng”, tôi chợt nhớ ra. Hình như trước khi ngất đi, tôi có nghe thấy người đàn ông đó nói một câu bên tai tôi, cũng là gì mà “…đừng có lo chuyện bao đồng”.”
Tưởng Đông Xuyên cau mày: “Nếu kẻ này chỉ muốn mượn danh Tôn Thụ Vượng, thì câu nói đó rất có thể là do hắn bịa ra để đánh lạc hướng chúng ta, nội dung là gì cũng không mang nhiều ý nghĩa.”
“Dù sao đi nữa, hiện tại tình cảnh của Tiểu Sơn đang rất nguy hiểm.”
Tỉnh Tường đề nghị, “Dẫu sao nhà cũng cháy rồi, hay là hai ngày nay cô cứ ở lại văn phòng đi, đừng chạy lung tung nữa.”
“Không được.”
Uông Tiểu Sơn kiên quyết từ chối.
Bắt cô ngồi lỳ trong văn phòng mấy ngày liền, thà thả cô ra cho cô đi trừng mắt nhìn nhau với tội phạm còn hơn.
“Chân tôi đã khỏi rồi, dựa vào đâu mà không cho tôi đi công tác hiện trường?”
Cô đảo mắt, “Hơn nữa, Tiểu Bạch ở đàng hoàng trong văn phòng mà vẫn bị thương đấy thôi. Tôi thấy cái cục cảnh sát này cũng chẳng an toàn gì cho lắm. Chẳng thà cứ để tôi đi theo mọi người, có nhiều người bảo vệ tôi như vậy không phải tốt hơn sao?”
“Được rồi.”
Tưởng Đông Xuyên chốt hạ, “Nhân lực của chúng ta không đủ, cô có thể tiếp tục đi theo.”
Lời vừa dứt, nhìn thấy khóe môi của cô gái đối diện bắt đầu cong lên, anh liền bổ sung thêm, “Chỉ một điều kiện: cấm tự ý hành động.”
Uông Tiểu Sơn gật đầu lia lịa: “Chỉ cần không bắt tôi ngồi văn phòng, tôi đồng ý hết, đồng ý hai tay hai chân!”
Giải quyết xong vấn đề của Uông Tiểu Sơn, Tưởng Đông Xuyên nói: “Vậy vụ Bạch La Bối bị tấn công, tôi sẽ giao cho các đồng nghiệp ở đội 3 hỗ trợ điều tra. Còn vụ phóng hỏa, Lý Hoa sẽ chịu trách nhiệm liên lạc và theo dõi với đội trưởng Trần bên phân cục quận Hồng Giác. Lát nữa tôi sẽ gửi thông tin liên lạc của anh ấy cho cậu.”
Lý Hoa: “Rõ.”
Nói xong, Tưởng Đông Xuyên quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh.
Vị kiểm sát viên Lục kia gật đầu, cất giọng trầm trầm: “Tiếp theo, chúng ta hãy thảo luận về công tác đột phá trọng điểm đối với Tôn Thụ Vượng.”
Hai giờ sau, cuộc họp kết thúc. Các thành viên ban chuyên án cùng nhau rời khỏi phòng họp, còn Uông Tiểu Sơn thì bước đến bên cạnh Bạch La Bối.
“Xin lỗi nhé, Tiểu Bạch.”
Cô ngồi nửa quỳ bên cạnh, nhìn khuôn mặt vẫn còn nhợt nhạt của cô gái đối diện, “Đáng lẽ tôi không nên đổi ca với cô. Lần này coi như cô đã cứu tôi một mạng.”
Bạch La Bối lắc đầu: “Đó không phải lỗi của chị đâu, chị Tiểu Sơn. Thật ra, bây giờ em lại hơi thấy may vì hai chị em mình đã đổi ca. Chứ nếu người bị thương thực sự là chị, cộng thêm chuyện xảy ra ở nhà, chắc chắn chị sẽ không trụ nổi mất.”
Cô ấy nhẹ nhàng xoa xoa ngực mình, nói tiếp, “Em bị thương cũng không nặng lắm, nghỉ ngơi vài ngày đợi vết bầm tan là khỏi thôi.”
Uông Tiểu Sơn nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt đầy kiên định: “Dù sao đi nữa, món nợ này là tôi nợ cô. Sau này có cơ hội, tôi nhất định sẽ trả lại cho cô.”
Bạch La Bối hơi khựng lại.
“Vâng.”
“Tiểu Sơn.”
Lý Hoa gọi vọng vào từ ngoài phòng họp, “Dì và Tiểu Hồ đến rồi.”
Uông Tiểu Sơn bước ra khỏi phòng họp, ngoảnh đầu lại nhìn thấy Lý Hoa đã bước đến bên cạnh Bạch La Bối, đang cúi người nói chuyện với cô ấy. Thấy vậy, cô cũng yên tâm phần nào, bèn quay đầu rảo bước vào thang máy, đi xuống văn phòng ở tầng dưới.
Bà Tần đang ngồi trên ghế sofa, Tiểu Hồ thì chạy loăng quăng khắp nơi trong phòng. Tưởng Đông Xuyên vừa đi ngang qua mặt bà, trên tay bưng hai ly nước.
Trông thấy cô, người đàn ông hơi khựng chân lại, cúi người đặt ly nước xuống bàn.
“Tôi đã xin đơn vị cấp ký túc xá cho gia đình cô rồi, tòa nhà cho người nhà số 2, phòng 204. Một phòng khách, hai phòng ngủ. Diện tích tuy không lớn nhưng đồ điện gia dụng đều đầy đủ. Tạm thời gia đình khắc phục ở đó nhé.”
Tưởng Đông Xuyên nói.
Bà Tần chau mày: “Cảm ơn đội trưởng Tưởng.”
Bà quay sang nhìn Uông Tiểu Sơn, “Rốt cuộc chuyện này là vậy?”
Vốn dĩ đang đánh mạt chược rất vui vẻ, đột nhiên bà nhận được một cuộc điện thoại bảo đi đón Tiểu Hồ. Trên đường đi, cứ mười phút lại phải gửi định vị qua WeChat một lần. Ban đầu bà còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, mãi đến khi hàng xóm cùng tòa nhà gọi điện báo, bà mới biết nhà mình bị cháy.
Bà Tần ham tiền, nhưng lại càng quý trọng mạng sống hơn. Cũng giống như Uông Tiểu Sơn, phản ứng đầu tiên của bà khi nghe tin nhà cháy là thở phào nhẹ nhõm, mừng thầm vì lúc đó chẳng có ai ở nhà, nhưng sau niềm may mắn ấy, bà lại không khỏi xót xa cho căn nhà của mình.
Hiện tại, sau một giờ đồng hồ trôi qua, bà cũng dần lờ mờ nhận ra rằng, đằng sau vụ hỏa hoạn này rất có thể là một mối nguy hiểm đang rình rập, chực chờ hành động.
“Mẹ, con không thể giải thích cặn kẽ với mẹ được.”
Uông Tiểu Sơn ngồi xuống bên cạnh, nắm chặt tay bà, “Con chỉ có thể nói với mẹ là trong khoảng thời gian sắp tới, mẹ và Tiểu Hồ bắt buộc phải ở lại trong ký túc xá mà đội trưởng Tưởng đã sắp xếp. Mẹ cũng đừng đi đánh mạt chược nữa, bên trường mẫu giáo của Tiểu Hồ con cũng đã xin nghỉ rồi.”
Bà Tần nhìn cô: “Vậy còn con thì sao?”
Uông Tiểu Sơn lắc đầu: “Con đi theo bọn đội trưởng Tưởng sẽ không sao đâu, nhưng hai người nhất định phải an toàn thì con mới yên tâm làm việc được, mẹ hiểu không?”
Uông Tiểu Hồ sấn lại gần, khuôn mặt vẫn mang vẻ vô tư lự chẳng biết sầu lo là gì.
Bà Tần bế cô bé đặt lên đùi, buông tiếng thở dài: “Vậy mẹ không hỏi nữa. Sự sắp xếp của con chắc chắn là tốt nhất rồi.”
Bà khựng lại một chút, “Chỉ là, bản thân con nhất định phải cẩn thận đấy.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Thuần Phục Chồng Trẻ – Chương 26

Chương 26

Phong Lăng im lặng không nói gì, cứ tưởng là Giang Đường gọi Giang Bắc tới đánh anh một trận cơ đấy.
Giang Bắc chưa dùng bữa xong nên ở lại ăn cơm luôn cùng người nhà họ Phong.
Dùng bữa xong xuôi, cả hội cùng nhau đi làm.
Giang Đường và Phong Lăng ai nấy đều tự lái xe riêng.
Giang Bắc lại nhất quyết đòi ngồi xe của Phong Lăng.
Phong Lăng: “Cậu với tôi có tiện đường đâu, cậu sang ngồi xe chị cậu đi.”
Tập đoàn Phong Thị và Giang Thị nằm ở hai hướng hoàn toàn ngược nhau.
“Tôi cứ thích ngồi xe cậu đấy. Nói lắm thế làm gì, mau lái xe đi.”
Giang Bắc đẩy Phong Lăng tót lên xe.
Phong Lăng: “…”
Giang Đường nhấn ga lái xe đi trước.
Phong Lăng hết cách, đành phải khởi động xe.
Giang Bắc ngồi ở ghế phụ, ấp úng nói: “Cậu sau này… có thể tiết chế lại một chút được không?”
“… Hả?”
Phong Lăng ngẩn người ra một nhịp, chưa kịp nhảy số: “Tôi tiết chế cái gì cơ?”
“Ban ngày chị tôi vì công việc đã mệt bơ phờ rồi, buổi tối… cậu phải tiết chế lại chút.”
Giang Bắc có chút ngượng ngùng xấu hổ.
Anh ta cũng cần mặt mũi chứ.
Thốt ra mấy lời này quả thực ngại chết đi được.
Phong Lăng: “…”
Anh không đáp.
Anh chẳng muốn tiết chế chút nào.
Anh vừa mới nếm trải cái sự sung sướng ngọt ngào của chuyện chăn gối, đúng lúc đang nghiện ngập say mê, Giang Bắc lại bảo anh tiết chế?
Đây chẳng phải là đang làm khó anh sao?
“Mơ đi.”
Phong Lăng thẳng thừng từ chối.
Giang Bắc: “… Tại sao?”
Phong Lăng: “Tôi không muốn.”
Bây giờ anh không muốn tiết chế.
Chỉ muốn buông thả thôi.
Giang Bắc: “…”
Anh chính cây ngay không sợ chết đứng.
“Tôi là đang muốn tốt cho cậu đấy, bây giờ cậu còn trẻ, không nên sinh hoạt vô độ như thế.”
Giang Bắc tận tình khuyên: “Bây giờ không tiết chế, tự vắt kiệt sức mình, sau này tính làm sao? Cuộc đời sau này còn dài lắm đấy.”
Phong Lăng: “Nếu thực sự có cái ngày ấy thì cũng là do tôi tự làm tự chịu. Thời trẻ tôi đã buông thả hưởng thụ đủ rồi, về già có bất lực thì cũng là cái giá tôi phải trả, tôi chấp nhận.”
Giang Bắc nhíu mày, trợn mắt lườm anh chằm chằm.
Cái thằng này sao mà cứng đầu cứng cổ bướng bỉnh thế không biết?
“Đến lúc đấy chị tôi chê cậu yếu sinh lý rồi ra ngoài tìm trai bao bao nuôi, cậu đừng có mà khóc đấy nhé.”
Giang Bắc nói.
Phong Lăng: “…”
Anh lập tức mường tượng ra trong đầu cảnh Giang Đường ôm ấp thắm thiết ngọt ngào với gã đàn ông khác.
Không được, tuyệt đối không thể chấp nhận nổi.
“Cậu cứ yên tâm, tuyệt đối không có cái ngày ấy đâu.”
Kể từ hôm nay trở đi, gym, tập thể dục, tẩm bổ bồi bổ thể chất bắt buộc phải triển khai ngay lập tức.
Giang Bắc hừ lạnh một tiếng.
Cứ theo cái đà một đêm vài ba hiệp vô độ như bây giờ của anh, Giang Bắc cảm thấy là cái ngày ấy sẽ tới sớm thôi.
Giờ đây Phong Lắng bướng bỉnh cứng đầu, thích cãi cố thì cứ mặc kệ.
Anh ta cứ chống mắt lên chờ cái ngày đó, chờ cái ngày Phong Lăng khóc lóc thảm hại.
Đến lúc đó, Phong Lăng có khóc lóc thảm thiết thế nào thì anh ta cũng tuyệt đối không rảnh tay lau nước mắt hay đưa khăn giấy cho đâu.


Mấy đứa Liễu Tiệm Ly bây giờ đều đã biết chuyện Phong Lăng kết hôn với Giang Đường, thế là nhao nhao đòi Phong Lăng phải bao đãi một bữa cơm mừng.
Phong Lăng hỏi ý kiến Giang Đường.
Giang Đường gật đầu đồng ý.
Phong Lăng liền thu xếp thời gian mời hội bạn thân thiết hay chơi chung ra ngoài ăn uống.
Phong Lăng và Giang Đường tới nơi trước.
Với tư cách là chủ tiệc, đương nhiên hai người phải có mặt trước, thế nên đã tan làm sớm rồi vội vã tới nhà hàng ngồi chờ các vị khách tới.
Phong Lăng không mời nhiều người, chỉ có Liễu Tiệm Ly, Bạch Lãng Nguyệt, Thời Trì Sinh cùng mấy đứa bạn bè có mối quan hệ khá tốt khác.
Toàn bộ đều là nam.
Hội bạn chơi thân quanh anh vốn dĩ toàn là nam giới.
Mọi người lần lượt rủ nhau kéo tới, những người chưa biết ngọn ngành vừa nhìn thấy Giang Đường đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, cho đến khi nghe Phong Lăng giới thiệu.
“…”
Lại càng kinh ngạc hơn nữa.
Sao Phong Lăng lại âm thầm lặng lẽ kết hôn thế này?
Đã thế lại còn rước được một người xinh đẹp ngút ngàn về nhà.
Người đến sau cùng là Bạch Lãng Nguyệt, mà Bạch Lãng Nguyệt lại chẳng đi một mình.
Anh ta dẫn theo một người nữa.
Một cô gái trẻ trung tươi tắn rạng rỡ.
Vừa trông thấy cô gái này, nét mặt của không ít người liền trỗi lên vẻ đầy hứng thú, dán ánh mắt về phía Phong Lăng và Giang Đường với tâm lý chực chờ hóng hớt xem kịch hay.
Giang Đường vốn là người cực kỳ tinh tế và giỏi quan sát sắc mặt người khác, ngay khoảnh khắc cô gái ấy xuất hiện, từng người bạn của Phong Lăng đều vô thức lén lướt mắt nhìn cô và Phong Lăng một cái.
Cô hoàn toàn không quen biết cô gái này, cũng chẳng có chút dính dáng gì, vậy thì người có liên can chắc chắn là Phong Lăng rồi.
“Phong Lăng.”
Cô gái nhoẻn nụ cười rạng rỡ bước tới trước mặt Phong Lăng, lấy ra một chiếc hộp đưa cho anh rồi bảo: “Đây là quà em đi du lịch mua về cho anh đấy.”
Phong Lăng nhận lấy món quà, thản nhiên đáp: “Cảm ơn nhé. Giới thiệu với cô một chút, đây là vợ tôi, Giang Đường.”
“Giang Đường, đây là bạn tôi, Triển Tân Nguyệt.”
“… Cái gì cơ?”
Triển Tân Nguyệt ngơ ngác một nhịp, giương đôi mắt trố lên, tràn trề vẻ không thể tin nổi nhìn Phong Lăng, rồi lại xoay sang nhìn Giang Đường.
“Phong Lăng… anh đang nói cái gì thế?”
Giọng nói của cô ta khẽ run run.
Có phải cô ta nghe nhầm rồi không?
Phong Lăng nói là vợ của anh sao?
Cô ta chỉ mới đi du lịch có một tháng thôi mà, sao Phong Lăng lại có ra một người vợ từ đâu chui ra thế này?
Không thể nào.
Nếu Phong Lăng thực sự kết hôn thì làm sao trong giới lại chẳng có lấy một chút tăm hơi sóng gió nào chứ?
Cô ta không tin.
Chắc chắn là Phong Lăng đang gạt cô ta.
Thế nhưng vì cớ gì Phong Lăng lại phải gạt cô ta cơ chứ?
“Đây là vợ tôi, Giang Đường.”
Phong Lăng nhắc lại một lần nữa.
“Phong Lăng…”
Trong chớp mắt Triển Tân Nguyệt đã đỏ hoe vành mắt, ấm ức lẫn đau khổ đắm đuối nhìn anh: “Anh đang nói nhảm cái gì thế? Rõ ràng đến cả bạn gái anh còn chưa có, sao tự nhiên lại lòi đâu ra một người vợ thế này?”
“Có phải anh vì muốn từ chối em nên mới bỏ tiền ra cố tình thuê người về diễn kịch đấy chứ?”
“Không phải.”
Phong Lăng lạnh lùng nói: “Đây là vợ tôi đàng hoàng, đã đăng ký kết hôn xong xuôi, cô ấy là chị gái của Giang Bắc nữa đấy.”
Bình thường Triển Tân Nguyệt chơi khá thân thiết với nhóm bọn họ.
Với Giang Bắc cũng vô cùng quen thuộc.
Cô ta nhìn Giang Đường.
Nhìn một hồi rồi bất chợt òa khóc nức nở.
Giang Đường và Giang Bắc xét về đường nét khuôn mặt đúng là có vài phần nét tương đồng.
Vì thế, chuyện hai người họ là vợ chồng hoàn toàn là thật.
Với gia thế khủng của Giang Đường, đời nào cô lại chịu hạ mình đi cùng Phong Lăng diễn cái trò kịch vô bổ như thế này.
Bằng không tiếng xấu đồn xa, sau này làm sao còn có thể tìm đối tượng kết hôn trong giới được nữa.
“Phong Lăng…”
Triển Tân Nguyệt vừa khóc sụt sùi vừa nhìn Phong Lăng.
Cô ta hối hận rồi.
Cô ta vốn dĩ không nên xách va li đi du lịch mới phải.
Nếu không đi du lịch, cô ta đã có thể nắm bắt ngay chuyện Phong Lăng với Giang Đường kết hôn từ sớm, biết đâu chừng còn có cơ hội nhảy vào ngăn cản.
Phong Lăng nhíu chặt lông mày bảo: “Cô khóc lóc cái gì chứ? Hôm nay là ngày vui tôi bao đãi bạn bè ăn uống, nếu cậu muốn khóc thì mời đi cho, đừng làm ảnh hưởng đến bầu không khí của mọi người.”
Trong lòng Triển Tân Nguyệt đau đớn khó chịu vô cùng, nhưng lại không dám cất tiếng khóc nữa, vội quệt sạch giọt nước mắt trên má.
Ấm ức tủi thân lẳng lặng tìm một góc ghế ngồi xuống.
Giang Đường: “…?”
Cô ta yêu thắm thiết sâu đậm tới mức này cơ à?
Phong Lăng đã phũ phàng phán tới mức ấy rồi mà cô ta vẫn nhất quyết không thèm rời đi sao?
Khách khứa đông đủ, mọi người cùng nhau ngồi xuống nhập tiệc.
Mọi người liên tục gửi lời chúc mừng tới Phong Lăng và Giang Đường, không khí bữa tiệc vô cùng xôm xả vui vẻ.
Tuy trong lòng Triển Tân Nguyệt chẳng mấy vui vẻ, suốt buổi cứ ấm ức tủi thân, nhưng cũng không giở trò gây hấn gì.
Cô ta chỉ ngoan ngoãn ngồi im một chỗ, chốc chốc lại lén nhìn Phong Lăng, chốc chốc lại ngước mắt sang nhìn Giang Đường.
Lúc nào chạnh lòng tủi thân quá thì lại tự gục đầu xuống lén quệt nước mắt.
Giang Đường: “…”
Tự dưng lại trỗi lên cảm giác xót xa cho cô ta.
Phong Lăng thấy Giang Đường chốc chốc lại đưa mắt nhìn Triển Tân Nguyệt.
Trong lòng trỗi lên chút phiền muộn bực bội.
Chẳng lẽ Giang Đường lại đi hiểu lầm anh với Triển Tân Nguyệt có mờ ám gì sao?
Anh làm gì có cơ chứ.
Anh trong sạch từ nhỏ đến lớn, sống đến ngần này tuổi đầu còn chưa từng yêu đương với cô gái nào, càng không hề dây dưa mập mờ với bất kỳ người phụ nữ nào hết.


Dùng bữa xong xuôi, cả đám cùng nhau chuyển địa điểm sang câu lạc bộ.
Đến câu lạc bộ, kẻ chơi trò chơi, người hò hát ca ca, kẻ nãy giờ nâng ly uống rượu, ai nấy đều chơi vô cùng vui vẻ.
Giang Đường ngả lưng ngồi trên sofa, dán chặt ánh mắt nhìn Phong Lăng đang ca hát.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Thuần Phục Chồng Trẻ – Chương 25

Chương 25

Người trẻ vốn không thích vòng vo, cũng chẳng quá để ý sĩ diện, làm sai thì nhận sai, nói xin lỗi ngay.
Thái độ cực kỳ chân thành.
Ông cụ Phong nhìn Giang Bắc như vậy thì rất hài lòng, gật đầu nói: “A Bắc, con và A Lăng là bạn bè bao nhiêu năm rồi. Nếu nó có gì làm chưa đúng, con cứ nói để nó sửa.”
“Nếu nó không chịu sửa thì đến tìm ông. Ông sẽ dạy dỗ nó.”
“Con động tay động chân với nó chỉ làm ảnh hưởng tình bạn của hai đứa.”
“Dạ.”
Giang Bắc gật đầu: “Ông Phong, con biết rồi.”
Ông cụ Phong gật đầu.
Giang Bắc đã xin lỗi, ông cũng chẳng đến mức chấp nhặt một đứa trẻ.
“Vậy… rốt cuộc A Lăng đã làm gì mà khiến con tức giận đến thế?”
Ông cụ Phong tò mò hỏi.
Người già cũng thích hóng chuyện mà.
Giang Bắc: “…”
Biết nói với ông cụ Phong thế nào đây?
Có đánh chết anh cũng không nói nổi.
“Không có gì đâu ạ, chỉ là hiểu lầm thôi.”
Giang Bắc ấp úng.
Ông cụ Phong: “…”
Tối qua Phong Lăng không chịu nói, hôm nay Giang Bắc cũng không chịu nói.
Càng giấu, ông càng tò mò.
Hai đứa chơi với nhau bao nhiêu năm, bình thường cãi nhau như cơm bữa nhưng chưa từng động tay. Lần này đã đánh nhau thì sao có thể là chuyện nhỏ?
Chắc chắn đã xảy ra chuyện rất nghiêm trọng, chỉ là cả hai đều giấu ông.
“Có phải A Lăng đã làm gì tổn thương chị con không?”
Ông cụ Phong dò hỏi.
Giang Bắc lắc đầu: “Không có đâu ông Phong, thật sự không có gì. Đúng là hiểu lầm thôi…”
“Ông Phong, sao chị con với Phong Lăng vẫn chưa dậy ạ?”
Giang Bắc nhanh chóng chuyển chủ đề.
Ông cụ Phong cười nói: “Chắc tối qua mệt nên vẫn còn ngủ.”
Giang Bắc: “…”
Mệt vì tối qua.
Nghe câu này đúng là khiến người ta không thể không nghĩ nhiều.
“A Bắc, con thích con trai hay con gái hơn?”
Ông cụ Phong cười hỏi.
Giang Bắc: “…”
Con trai? Con gái?
Chẳng lẽ chị anh có thai rồi?
Không thể nào.
Chị anh với Phong Lăng mới cưới được bao lâu chứ?
Sao có thể nhanh như vậy?
Phong Lăng lợi hại đến thế à?
Bao nhiêu năm nay, đêm nào anh cũng ra ngoài uống rượu, ăn chơi, cày game thâu đêm.
Không khéo cơ thể đã bị bào mòn từ lâu.
Bề ngoài thì trông vẫn đầy sức sống.
Nhưng biết đâu chỉ là mạnh ngoài yếu trong.
“Chị con… có thai rồi ạ?”
Giang Bắc hỏi.
Ông cụ Phong cười lắc đầu: “Chưa. Ông chỉ hỏi vậy thôi.”
Giang Bắc thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó thật sự bắt đầu nghĩ xem mình thích con trai hay con gái hơn.
Anh thích con gái.
Nếu sau này chị thật sự sinh con, anh hy vọng là một cô bé, giống hệt chị.
Hồi nhỏ chắc chắn chị anh rất đáng yêu.
Tiếc là anh chưa từng được thấy.
Đến khi anh năm sáu tuổi, bắt đầu có ký ức thì chị đã mười một mười hai tuổi rồi.
Con gái trưởng thành sớm, khi ấy chị đã như một người lớn nhỏ, điềm tĩnh, chững chạc, chăm sóc anh rất chu đáo.
“Con thích con gái.”
Giang Bắc đáp.
Nếu chị thật sự sinh con gái, anh sẽ cưng chiều con như một nàng công chúa. Sau này, dù con có muốn hái sao trên trời, anh cũng sẽ nghĩ mọi để hái cho cô bé.
“Ông thích chắt trai.”
Ông cụ Phong nói.
Đó là suy nghĩ đã ăn sâu từ thế hệ của ông, rất khó thay đổi.
Giang Bắc cũng hiểu. Người lớn tuổi chịu ảnh hưởng của thời đại và môi trường sống nên đa số đều thích con trai hơn.
“Nhưng lỡ như… chắt trai lại giống Phong Lăng thì sao?”
Giang Bắc hỏi.
Ông cụ Phong liếc Giang Bắc một cái.
Trước đây ông còn thấy Giang Bắc khá đáng yêu, khá ngoan.
Sao bây giờ lại nói chuyện khó nghe như vậy?
Đúng là toàn nói trúng chỗ người khác không muốn nghe.
“Không thể nào.”
Ông cụ Phong nói. “Thông thường con trai sẽ giống mẹ.”
Lúc chọn Giang Đường, ngoài những điều khác, thứ ông coi trọng nhất chính là gen ưu tú của cô.
“Ông cũng nói là tình huống thông thường thôi mà. Biết đâu lại có ngoại lệ thì sao?”
Giang Bắc đáp.
Ông cụ Phong nhìn Giang Bắc.
Giang Bắc: “…”
Ông cụ Phong giận rồi.
Nhưng anh chỉ nói thật thôi.
“Tốt nhất con nên cầu mong con trai sau này của chị con đừng giống Phong Lăng.”
Ông cụ Phong nói.
Giang Bắc: “…Vì sao ạ?”
“Vì nếu giống nó thì sau này chị con sẽ giống ông bây giờ, suốt ngày lo cho con đến bạc cả đầu.”
Ông cụ Phong nói.
Giang Bắc: “…”
“Bao nhiêu năm nay Phong Lăng chọc ông tức đến mức nào, con cũng tận mắt chứng kiến rồi còn gì.”
Ông cụ Phong nói.
Giang Bắc: “…”
Đúng là anh đã tận mắt chứng kiến.
Cũng may ông cụ Phong mạng lớn, nếu không chắc đã bị Phong Lăng làm cho tức chết từ lâu.
Giang Bắc nói với ông cụ Phong: “Ông Phong cứ yên tâm. Nếu sau này chị con sinh con trai thì nhất định sẽ không giống Phong Lăng.”
Đúng lúc đó, Phong Lăng và Giang Đường từ trên lầu đi xuống, vừa hay nghe thấy câu này.
Phong Lăng: “…?”
Cái gì cơ?
Con trai của Giang Đường mà không giống anh?
Xin hỏi, con trai vợ anh sinh ra không giống anh thì giống ai? Giống đàn ông bên ngoài à?
Ví dụ như Lệ Nghiên à?
“Mới sáng sớm mà cậu nói linh tinh cái gì vậy?”
Phong Lăng cau mày.
Giang Bắc càng ngày càng quá đáng.
Hôm qua đánh anh.
Hôm nay sáng sớm lại chạy đến nhà anh nguyền rủa con trai vợ anh sau này không giống anh.
Anh nể mặt Giang Bắc quá rồi đúng không?
Giang Bắc và ông cụ Phong cùng quay đầu nhìn.
Giang Bắc nhìn thấy Giang Đường.
Cô mặc đồ ở nhà, không trang điểm. Dáng vẻ thanh nhã, mộc mạc vẫn rất xinh đẹp, chỉ là quầng thâm dưới mắt hiện rõ.
Nhìn là biết tối qua ngủ không ngon.
Anh ta bất mãn nhìn Phong Lăng.
Chắc chắn là tên này quậy chị gái cả đêm, không cho chị ngủ.
Hôm qua còn khoe ngày nào cũng “đụng” chị, một đêm còn “đụng” mấy lần.
Đúng là đồ cầm thú.
“Chẳng lẽ tôi nói sai?”
Giang Bắc đáp. “Nếu giống một tên ăn chơi như cậu thì sớm muộn gì nhà họ Phong cũng tiêu đời.”
Ông cụ Phong ở bên cạnh gật đầu tán thành.
Đó cũng chính là lý do ông không tiếc mọi giá tìm đến Giang Đường, mong cải thiện gen đời sau.
Có lẽ gen nhà họ Phong hai thế hệ gần đây thật sự có vấn đề.
Ông thì còn tạm được, nhưng lại sinh ra một cậu con trai chỉ biết yêu đương mù quáng, rồi thằng con trai đó lại sinh ra một đứa con ăn chơi lêu lổng.
Nếu không tìm người có gen tốt để cải thiện, rất có thể thế hệ sau của nhà họ Phong vừa não yêu đương vừa ăn chơi.
Đến lúc ấy đúng là hết cứu.
Phong Lăng: “!!!”
Sớm muộn gì anh cũng bị chọc tức chết.
Rốt cuộc ông nội có ý gì?
Anh mới là cháu ruột của ông. Giang Bắc nói anh như vậy, không những ông không bênh mà còn gật đầu phụ họa theo Giang Bắc.
Từ khi có Giang Đường và Giang Bắc, anh chẳng còn chút địa vị nào trong nhà nữa.
“A Bắc.”
Giang Đường lên tiếng. “Không được nói anh rể em như vậy.”
Phong Lăng liếc nhìn Giang Đường.
Anh sai rồi.
Chỉ cần vợ còn ở đây thì anh vẫn có địa vị.
Giang Bắc: “…”
Anh rể…
Đúng là một cách gọi vừa xa lạ vừa ngượng ngùng.
“Mới sáng sớm cậu chạy đến nhà tôi làm gì?”
Phong Lăng hỏi.
Giang Bắc đáp: “Tôi đến thăm chị tôi.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Thuần Phục Chồng Trẻ – Chương 24

Chương 24

Chỉ có loại đàn ông không có nhân phẩm mới mang chuyện thân mật giữa vợ chồng đi kể khắp nơi, còn chia sẻ với cái gọi là anh em tốt.
Giang Đường hỏi: “Vậy sao A Bắc lại biết tối qua cậu đã ép chị?”
Mặt Phong Lăng càng đỏ hơn.
“Chuyện đó… chỉ là ngoài ý muốn thôi.”
“Chị tin tôi đi.”
Phong Lăng vội vàng giải thích: “Tôi thật sự không mang chuyện của hai chúng ta kể cho người khác. Tôi không phải loại người như vậy.”
“Ừm.”
Giang Đường gật đầu, mỉm cười, “Chị tin cậu.”
Cô bước đến ngồi cạnh Phong Lăng, chăm chú nhìn khóe môi anh, vết thương vẫn còn đó. Khóe môi bị rách một chút.
Cô đưa tay khẽ chạm vào vết thương, dịu dàng hỏi: “Đau lắm không?”
Giọng cô rất nhẹ nhàng.
Ánh mắt đầy vẻ xót xa.
Phong Lăng đỏ mặt, ngơ ngác nhìn cô.
Tim đập thình thịch.
Thấy anh không đáp, Giang Đường hơi nghiêng người tới gần. Đôi môi đỏ khẽ chu lại, nhẹ nhàng thổi vào khóe môi anh.
“Thổi một cái sẽ không đau nữa.”
Giang Đường dịu dàng nói.
Phong Lăng: “…!!!”
Cô đang thả thính anh sao?
Cứu mạng!
Cô quá cao tay rồi.
Tim anh đập nhanh đến mức muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Vừa ngượng vừa hồi hộp, đến một câu cũng không thốt nên lời.
Giang Đường nhìn gương mặt đã đỏ bừng của anh, khóe môi khẽ cong lên. Cô ghé tới, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi anh.
Rồi lùi lại hỏi: “Còn đau không?”
“… Không, không đau nữa.”
Phong Lăng lắp bắp, giọng nói khàn đi.
Thấy bộ dạng ấy của anh, Giang Đường cười rạng rỡ. Cô ghé sát, thì thầm bên tai anh: “Ngoan lắm.”
Nói xong, cô lại hôn nhẹ lên môi anh một cái rồi mới đứng dậy đi tắm.
Lúc này Phong Lăng mới dám hít một hơi thật sâu.
Nãy giờ anh vẫn luôn nín thở một cách vô thức, quá căng thẳng, quá xấu hổ.
Giang Đường, fđúng là quá biết cách trêu người.
Đã có rất nhiều phụ nữ chủ động thả thính anh bằng đủ mọi chiêu trò, nhưng Giang Đường là người lợi hại nhất.
Những người phụ nữ khác có làm gì đi nữa, anh cũng vẫn bình tĩnh như không. Thậm chí nhiều lúc còn muốn bật cười.
Chỉ thấy mấy trò của mấy cô nàng đó vừa sáo rỗng vừa trẻ con.
Nhưng mỗi lần Giang Đường trêu anh, anh lại lúng túng đến mức chẳng biết phải làm sao.
Đến tận bây giờ, tim anh vẫn còn đập thình thịch.
Phong Lăng ôm ngực mình.
Ông cố ơi, bớt đập đi.
Đập nữa chắc mắc bệnh tim mất.


Đến khi Giang Đường tắm xong bước ra, Phong Lăng vẫn còn hơi ngượng, không dám nhìn thẳng cô.
Thấy bộ dạng ấy, Giang Đường thấy rất thú vị. Cô cười dịu dàng trêu: “Sao thế? Khóe môi lại đau rồi à?”
Theo những gì cô điều tra trước đây, Phong Lăng là một cậu ấm ngông cuồng, ngang tàng, tùy hứng, chẳng coi ai ra gì.
Tiếp xúc rồi mới biết, hóa ra lại ngây ngô và hay ngượng như vậy.
Hay là tính cách ngang ngược, ngông nghênh kia chỉ là lớp vỏ bọc?
Tai Phong Lăng lại đỏ bừng.
Không cần sờ cũng biết nóng ran, cả mặt cũng vậy.
Anh thầm mắng mình chẳng ra gì.
Đỏ cái gì chứ? Có gì mà phải đỏ mặt? Có gì mà phải ngại?
Đúng là tức chết.
Anh nhìn Giang Đường.
Đối diện với đôi mắt đẹp như cười như không của cô, anh nghiến răng quyết tâm. Anh bước tới, dừng lại trước mặt cô, hơi khom người rồi ghé gương mặt tuấn tú lại gần, nhỏ giọng nói: “Lại đau nữa rồi… Hay là chị thổi giúp tôi thêm lần nữa, hoặc hôn tôi một cái nhé?”
Miệng nói rất trôi chảy, nhưng tim thì đập loạn xạ, vừa hồi hộp vừa thấp thỏm.
Anh nghĩ, chẳng phải Giang Đường thấy anh da mặt mỏng nên cố tình trêu anh sao?
Cô trêu được anh.
Chẳng lẽ anh không trêu lại được cô?
Chỉ cần anh không đỏ mặt, không xấu hổ, thì người ngượng sẽ là cô.
Giang Đường nhìn gương mặt điển trai bất ngờ ghé sát lại, nhất thời sững người, cô thật sự không ngờ Phong Lăng lại làm như vậy.
Cô vốn tưởng mình trêu anh như thế, anh sẽ lườm cô một cái rồi viện cớ đi tắm để lảng tránh.
Không ngờ… Tiến bộ rồi.
“Được.”
Giang Đường khẽ cười gật đầu, cô lại chu môi, nhẹ nhàng thổi vào khóe môi anh, sau đó cúi xuống hôn một cái.
“Bây giờ thì hết đau rồi chứ?”
Cô mỉm cười nhìn anh.
Sắc đỏ từ gương mặt Phong Lăng lan xuống tận cổ.
Anh đỏ bừng mặt nhìn cô, nhất thời chẳng thốt nên lời. Anh muốn nói gì đó để gỡ gạc chút thể diện, nhưng đầu óc như chết máy, trống rỗng không nghĩ ra nổi câu nào
“Xcậu ra là không đau nữa rồi.”
Giang Đường cười, “Lát nữa nếu lại đau thì nói với chị, chị lại thổi cho.”
Phong Lăng: “…”
Thổi cho…
Anh biết cô đang nói đến việc thổi vào vết thương ở khóe môi.
Nhưng đầu óc anh lại không kiềm được mà nghĩ sang hướng khác.
Anh đỏ mặt nhìn Giang Đường, trong lòng rục rịch.
Giang Đường nhìn vẻ mặt anh. Một lúc sau mới nhận ra câu mình vừa nói rất dễ khiến người ta hiểu lầm.
Hiếm khi cô cũng cảm thấy hơi ngượng.
“Thật không?”
Phong Lăng khàn giọng hỏi.
Giang Đường: “…”Nếu vết thương đau thì chị sẽ thổi cho.”
Phong Lăng: “…”
Cô thông minh như vậy, hiểu lòng người như vậy, rõ ràng biết anh hỏi không phải chuyện đó.
“Thế chỗ khác đau thì cũng được thổi sao?”
Phong Lăng hỏi.
Đàn ông, cứ đến chuyện này là chẳng biết ngại nữa.
“…”
Trong chốc lát, Giang Đường không biết phải trả lời thế nào.
Ở mọi phương diện khác, cô đều thành thạo và bình tĩnh. Nhưng riêng chuyện nam nữ, cô cũng chỉ là người mới.
Không có kinh nghiệm, không thể bình thản ứng đối.
Hiếm khi thấy Giang Đường bị mình trêu đến cứng họng, Phong Lăng đắc ý vô cùng.
“Không được à?”
Anh hỏi tiếp.
Giang Đường nhìn anh, bình thản đáp: “Nếu là bị A Bắc đánh thì được, có cần chị gọi A Bắc tới đánh cậu thêm một trận không?”
Giang Bắc ra tay mạnh như thế. Nếu thật sự bị đánh vào chỗ đó, nửa đời sau coi như xong.
“Có cần không?”
Giang Đường mỉm cười hỏi.
Phong Lăng nghiến răng, mặt đỏ gay, “Không cần.”
Vào phòng tắm.
Giang Đường mỉm cười nhìn theo bóng lưng anh.
Vừa tắm, Phong Lăng vừa nghĩ, không lẽ trước đây Giang Đường từng quen rất nhiều bạn trai?
Nếu không thì sao cô lại thành thạo đến thế?
Mỗi lần trêu đàn ông đều có hết chiêu này đến chiêu khác.
Ngay cả anh, người từng trải qua đủ kiểu thả thính của vô số phụ nữ, cũng không chống đỡ nổi.
Huống chi là đàn ông khác.
Có khi trước đây cô từng đùa giỡn tình cảm của rất nhiều người.
Kiểu chỉ đùa với trái tim chứ không đùa với cơ thể.
Anh nghĩ vậy vì Giang Đường cực kỳ giỏi dùng những thủ thuật nho nhỏ để khiến đàn ông rung động. Trêu đến mức lòng người ngứa ngáy.
Nhưng mà… Chỉ cần thật sự tiến đến chuyện thân mật hơn, cô lại chẳng biết phải làm gì.
Mấy người phụ nữ chỉ biết đùa giỡn tình cảm mà không dám đùa giỡn thân xác… Đúng là đáng ghét.
Đã có bản lĩnh chơi đùa tình cảm thì thân xác cũng giỡn được mà.


Để thể hiện thành ý xin lỗi, sáng sớm hôm sau Giang Bắc đã đến nhà họ Phong.
Anh ta đến để xin lỗi ông cụ Phong.
Anh ta vẫn cho rằng Phong Lăng đáng bị đánh.
Đánh Phong Lăng, abg ra không hề thấy áy náy.
Nhưng anh ta cũng thật sự nên xin lỗi ông cụ.
Từ nhỏ ông cụ Phong đã cưng chiều Phong Lăng như bảo bối trong lòng bàn tay, anh ta đánh Phong Lăng, chắc hẳn ông đau lòng lắm.
“Ông Phong, con xin lỗi. Hôm qua con quá nóng nảy, không nên đánh Phong Lăng.”
“Ông yên tâm, sau này con sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy nữa.”
Giang Bắc thành khẩn cúi đầu xin lỗi.

Chương trước đó Chương tiếp theo