Thuần Phục Chồng Trẻ – Chương 31

Chương 31

Xe của cô sạch sẽ không tì vết, lúc xuất xưởng giao đến tay cô thế nào thì bây giờ vẫn y như vậy.
Giang Đường không nói gì, chỉ tập trung lái xe.
Phong Lăng thấy cả hai đều im lặng, bầu không khí có phần gượng gạo, bèn hắng giọng hỏi: “Hôm nay chúng ta đi ăn ở đâu?”
“Phẩm Vị Trai.”
Giang Đường đáp.
Phong Lăng khựng lại nhìn cô. Phẩm Vị Trai là nhà hàng anh thích nhất. Mỗi lần ra ngoài ăn, mười lần thì đến chín lần anh chọn chỗ này.
Chẳng lẽ Giang Đường đã đặc biệt tìm hiểu, biết anh thích Phẩm Vị Trai nên mới đưa anh đến đây?
Khóe môi Phong Lăng khẽ cong lên, trong lòng dâng lên một niềm vui nho nhỏ khó giấu.
Bốn mươi phút sau, xe dừng trước Phẩm Vị Trai. Giang Đường và Phong Lăng cùng bước vào nhà hàng.
Phong Lăng hỏi: “Còn có ai nữa không?”
Thật ra, chỉ có hai người họ đi ăn với nhau thôi cũng rất tuyệt.
Đây còn là lần đầu tiên anh và Giang Đường ăn riêng.
“Có.”
Giang Đường gật đầu. “Nghệ sĩ của công ty chị.”
Phong Lăng: “…!”
Cô dẫn anh đi gặp nghệ sĩ của công ty?
Chẳng phải như vậy là công khai thân phận rồi sao?
Phong Lăng cố nén ý cười nơi khóe môi, ngoan ngoãn đi theo Giang Đường đến phòng riêng.
Cửa phòng mở ra.
“…”
Đó là một phòng nhỏ, bên trong chỉ có duy nhất một người.
Triển Tân Nguyệt!
“Phong Lăng, anh đến rồi.”
Vừa thấy Phong Lăng, Triển Tân Nguyệt lập tức tươi cười.
Phong Lăng quay sang nhìn Giang Đường.
“Nghệ sĩ của công ty chị?”
“Ừm.”
Giang Đường gật đầu. “Cậu không biết Triển Tân Nguyệt đã ký hợp đồng với công ty chị sao?”
Phong Lăng: “…”
Đương nhiên anh biết.
Nhưng ăn cơm thì kéo theo con kỳ đà Triển Tân Nguyệt này làm gì?
Đâu phải Giang Đường không biết cô ta thích anh.
Như nhìn thấu sự thắc mắc của anh, Giang Đường bình thản nói: “Hôm nay là Triển Tân Nguyệt mời chúng ta dùng bữa.”
Phong Lăng: “…”
Là Triển Tân Nguyệt mời.
Không phải Giang Đường.
Vậy nhà hàng này cũng là do Triển Tân Nguyệt đặt?
Nghĩ đến đây, khuôn mặt đang rạng rỡ của Phong Lăng lập tức xị xuống.
Triển Tân Nguyệt: “…”
Cô ta cảm thấy vô cùng tủi thân.
“Ngồi đi.”
Giang Đường nói với Phong Lăng.
Dù không vui, Phong Lăng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Nhưng vừa ngồi là anh cắm mặt vào điện thoại, chẳng buồn nhìn ai, mặt lạnh tanh.
Triển Tân Nguyệt cười nói: “Phong Lăng, em đã gọi sẵn vài món đều là món anh thích. Anh xem có muốn gọi thêm gì không?”
Cô ta đưa thực đơn cho Phong Lăng.
Phong Lăng nhận lấy, liếc qua một cái rồi thản nhiên nói: “Những món cô gọi không có món nào tôi thích hết.”
Nụ cười trên mặt Triển Tân Nguyệt cứng đờ.
Không thể nào.
Cô ta yêu Phong Lăng bao nhiêu năm, từ khẩu vị đến sở thích, thói quen sinh hoạt của anh, cô đều nhớ như in.
Phong Lăng cố ý.
Anh cố tình khiến cô ta mất mặt.
Vẻ mặt Triển Tân Nguyệt lập tức sa sút, ánh mắt đầy tổn thương.
“Chị gọi đi.”
Phong Lăng đưa thực đơn cho Giang Đường.
Giang Đường nói: “Chị đâu biết cậu thích ăn gì.”
Phong Lăng đáp ngay: “Chị gọi gì tôi cũng ăn.”
Giang Đường nhìn anh một cái rồi cầm thực đơn gọi thêm vài món, sau đó nói phục vụ mang đồ lên.
Nhân viên rời đi. Ba người ngồi trong phòng riêng, không ai nói thêm câu nào.
Hôm nay Triển Tân Nguyệt trang điểm rất đẹp, háo hức mong chờ được gặp Phong Lăng.
Vậy mà Phong Lăng lại đối xử với cô ta như thế.
Cô ta thật sự rất muốn bỏ đi.
Đâu phải cô ta không có lòng tự trọng.
Ở trong giới, cô ta cũng là một cô tiểu thư được cưng chiều nâng niu.
Chỉ có trước mặt Phong Lăng, cô ta mới hạ mình đến vậy.
Dù anh đã khiến cô ta bẽ mặt như thế, cô vẫn không dám bỏ đi.
Chính cô ta là người chủ động mời hai vợ chồng họ ăn cơm. Nào có chuyện chủ nhà lại bỏ về trước.
Cô ta không làm được.
Huống hồ nếu bây giờ bỏ đi, Phong Lăng sẽ càng giận hơn, sau này muốn gặp anh sẽ càng khó.
Triển Tân Nguyệt cố nuốt nước mắt vào trong rồi khẽ nói:
“Nếu anh không thích những món này thì sau này em sẽ không gọi nữa.”
Giang Đường: “…”
Cô nhìn Triển Tân Nguyệt với vẻ khó hiểu.
Cô ấy yêu đến mức này sao?
Yêu đến mức không còn lòng tự trọng.
Cũng chẳng còn chút cá tính nào.
Nếu là cô thì tuyệt đối không thể.
Cô có thể rất yêu một người. Nhưng nếu anh ta ỷ vào việc cô yêu anh ta mà lên mặt sai khiến, xem thường cô, sỉ nhục cô, thì xin lỗi, cô sẽ không yêu anh ta nữa.
Muốn đi đâu thì đi.
Cô thật sự không hiểu kiểu tình cảm như Triển Tân Nguyệt.
Có lẽ cả đời cũng sẽ không hiểu.
Muốn yêu người khác thì trước tiên phải biết yêu chính mình.
Đến bản thân còn không biết trân trọng thì càng khó mong người khác trân trọng mình.
Phong Lăng không nói chuyện.
Tâm trạng anh đang rất tệ, chẳng muốn nói chuyện.
Triển Tân Nguyệt lại muốn khóc.
Nhưng vẫn cố nhịn.
Sao bây giờ Phong Lăng lại thành ra thế này?
Trước đây anh đâu có như vậy. Dù từ chối cô ta, anh cũng chưa từng làm cô ta khó xử. Sau mỗi lần bị từ chối, họ vẫn có thể cười nói như những người bạn.
Còn bây giờ, ngay cả một sắc mặt dễ chịu anh cũng chẳng buồn dành cho cô ta.
Khoảng cách ấy khiến cô ta không sao chấp nhận nổi.
Cô ta không chấp nhận được sự tồi tệ này, trong lòng cô ta rất khó chịu
Giang Đường cũng không lên tiếng.
Đây là chuyện giữa Phong Lăng và Triển Tân Nguyệt. Dù cô là vợ của Phong Lăng thì chuyện này cũng không thích hợp để xen vào.
Chẳng bao lâu sau, các món ăn lần lượt được mang lên.
Tính cả những món Triển Tân Nguyệt gọi trước và Giang Đường gọi thêm sau đó, trên bàn có hơn mười món.
Phong Lăng chỉ ăn những món Giang Đường gọi, còn những món Triển Tân Nguyệt gọi thì một đũa cũng không động.
Triển Tân Nguyệt nhận ra điều đó, nước mắt lại trực trào.
Nhưng cô ta vẫn cố nhịn.
Đã đủ mất mặt rồi, cô ta không muốn càng thêm nhục nhã.
Giang Đường nhìn Triển Tân Nguyệt. Thấy cô ấy như vậy, trong lòng cô cũng không dễ chịu, chẳng còn tâm trạng ăn uống.
Nhưng… Có những chuyện bắt buộc phải làm.
Ba người chỉ ăn qua loa vài miếng rồi kết thúc bữa cơm.
“Giám đốc Giang.”
Lúc chuẩn bị rời đi, Triển Tân Nguyệt gọi Giang Đường lại, “Chị muốn trao đổi với chị một chút về công việc. Được không?”
Giang Đường gật đầu rồi nói với Phong Lăng: “Cậu về trước đi.”
Phong Lăng liếc Triển Tân Nguyệt một cái, rồi lại trừng Giang Đường một cái mới hậm hực bỏ đi.
Không biết hai người phụ nữ này lại định nói gì nữa.


Giang Đường và Triển Tân Nguyệt tìm một quán cà phê gần đó. Triển Tân Nguyệt nhìn Giang Đường rồi hỏi: “Có phải chị đã nói gì với Phong Lăng không? Nên anh ấy mới đối xử với em như vậy không?”
Mới nói được hai câu, nước mắt cô đã không kìm được mà rơi xuống.
“Trước đây anh ấy không như vậy. Trước đây anh ấy đối xử với em rất tốt.”
Là bạn bè thì cũng vẫn là tốt.
Giang Đường rút một tờ khăn giấy đưa cho cô.
“Đừng khóc nữa.”
Nhưng nước mắt Triển Tân Nguyệt vẫn không ngừng rơi.
Giang Đường gật đầu, “Ừm, em nói đúng. Là chị nói Phong Lăng đối xử với em như vậy. Là chị ép cậu ấy làm thế.”
Triển Tân Nguyệt càng khóc lớn hơn.
Cô ta biết không phải.
Với tính cách ngang ngược, bá đạo và cực kỳ có chủ kiến của Phong Lăng, sao có thể nghe lời Giang Đường?
Đâu phải Giang Đường nói gì là anh làm nấy.
Anh không phải người như vậy.
Giang Đường nhìn Triển Tân Nguyệt đang khóc đến thương tâm.
Khẽ mỉm cười nói: “Bây giờ, em có muốn soi gương không?”
“… Hả?”
Triển Tân Nguyệt đang khóc nức nở, nghe Giang Đường nói như vậy thì sững người.
Phản ứng đầu tiên của cô là lớp trang điểm đã lem hết, gương mặt lúc khóc chắc xấu lắm.
Mất sạch hình tượng trước mặt tình địch.
Cô nàng càng muốn khóc hơn.
Cô nàng cầm gương lên nhìn mình.
Giang Đường mỉm cười nói: “Lúc em khóc rất đẹp.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 64

Chương 64

“Thế, thế này…”
Bạch La Bối sờ sờ cánh tay mình, da gà đã nổi lên một lớp dày đặc.
“Ủa?”
Phương Gia Vinh đứng bên cạnh lại sững người, chỉ vào góc trên bên phải màn hình video, “Chẳng phải giỏ hoa này là…”
Tỉnh Tường nhìn theo hướng ngón tay anh ta, cũng lập tức phản ứng lại, bừng tỉnh gật gù: “Hóa ra là vậy.”
Uông Tiểu Sơn cũng nhịn không được vỗ tay khen ngợi: “Kỹ thuật này đỉnh thật đấy, không biết là công ty thuê ngoài nào làm.”
Đang nói dở thì Lý Hoa bưng ly cà phê, mang theo quầng thâm mắt đi ngang qua cô, cười “hơ hơ” một tiếng: “Chính là cái công ty thuê ngoài hèn mọn tại hạ đây làm chứ ai.”
“Hả?”
Bạch La Bối kinh ngạc thốt lên, “Video này là giả sao?”
“Video thì không phải giả.”
Tỉnh Tường chỉ vào Phương Hải đang nằm giữa màn hình, “Chỉ là người này là giả thôi.”
“Nhìn thấy giỏ hoa quả ở góc trên bên phải không?”
Uông Tiểu Sơn giải thích, “Đó là giỏ hoa quả mà trung đội chúng ta tặng hồi tháng trước, lúc bí thư Hách của phân cục chúng ta bị xuất huyết não phải nhập viện. Bí thư Hách là con rể của giám đốc sở, lúc ông ấy nằm viện có không ít lãnh đạo sở tỉnh đến thăm. Tuy lúc đó có quay lại đoạn video, nhưng sau này nghĩ lại thấy ảnh hưởng không tốt, nên lúc phát sóng tin tức đã cắt đi, cho nên ngoài những người có mặt lúc đó như chúng ta ra, không ai biết đến đoạn video này cả.”
Ánh mắt Bạch La Bối nhìn Lý Hoa mang thêm vài phần sùng bái: “Anh Lý Hoa, anh làm xong chỉ trong một đêm thôi á? Đỉnh quá vậy!”
Khóe miệng Lý Hoa giật giật: “Một đêm á?”
Anhta nhớ lại nửa đêm hai ngày trước, Tưởng Đông Xuyên đột nhiên gọi điện đánh thức anh ta dậy, gửi đoạn video này qua, yêu cầu anh ta đổi khuôn mặt của bí thư Hách trên giường bệnh thành mặt của Phương Hải.
“Đội trưởng, tôi không biết làm video.”
Lý Hoa lập tức từ chối ngay.
“Thì học.”
Người đàn ông đầu dây bên kia cất lời, “Chuyện này không thể để lọt ra ngoài, giao cho người khác tôi không yên tâm.”
“Một đêm thì học kiểu gì được chứ…”
Lý Hoa gãi gãi đầu.
“Tôi tin cậu.”
Giọng người đàn ông trầm ổn, mang theo một sức mạnh khiến người ta an tâm.
Lý Hoa bị giọng nói này mê hoặc, gật gật đầu ở đầu dây bên này: “Yên tâm đi đội trưởng Tưởng, tôi sẽ cố gắng.”
“Được.”
Nói xong bên kia liền cúp máy.
Lý Hoa ôm điện thoại ngẩn ngơ trên giường một lúc mới phản ứng lại, lập tức bật dậy đi tới bên tường, cộc cộc cộc đập đầu ba cái rồi mới bàng hoàng đi vào phòng làm việc, bật máy tính lên, bắt đầu một quá trình học tập hoàn toàn mới…
Nhớ lại toàn là máu và nước mắt.
Đã thế ban ngày còn phải cố tỏ ra tràn trề sinh lực trước mặt mọi người, có trời mới biết hai ngày nay anh ta đã nốc bao nhiêu ly cà phê, hút bao nhiêu điếu thuốc.
“Anh Lý Hoa?”
Giọng Bạch La Bối vang lên bên tai.
Lý Hoa lắc lắc đầu, hoàn hồn trở lại.
“Một đêm thì có gì không đúng sao?”
Cô gái thắc mắc.
“Không có, không có.”
Lý Hoa xua xua tay, “Tôi làm xong trong một đêm qua đấy… Thực ra cũng chẳng tới một đêm, dễ ợt thế này, chỉ mất hai tiếng thôi.”
“Thật luôn! Đỉnh quá đi!”
Sự sùng bái trong mắt Bạch La Bối càng mãnh liệt hơn.
Lý Hoa: “Bình thường, cũng bình thường thôi á mà, hahahahaha!”
“Mọi người xem video hết rồi đúng không?”
Tưởng Đông Xuyên sải bước dài từ ngoài vào, tiện tay đóng cửa văn phòng lại.
“Suýt…”
Lý Hoa suýt chút nữa cắn phải lưỡi.
“Thấy rồi, nhưng không biết Lý Đống có thấy hay không.”
Tỉnh Tường sờ sờ cằm, “Một vở kịch hay thế này, sao mà thiếu khán giả được?”
Tưởng Đông Xuyên khoanh hai tay trước ngực: “Nếu hắn vẫn luôn nắm rõ động thái của chúng ta, tất nhiên sẽ không bỏ qua video này.”
Anh nói, “Một tiếng nữa, xe hộ tống Phương Hải về nhà sẽ khởi hành từ cổng chính của quân y viện, là một chiếc xe cảnh sát SUV, biển số Vu A1204Q.”
“Hắn luôn cho rằng mình nắm chắc phần thắng, đùa bỡn chúng ta trong lòng bàn tay. Tin tức Phương Hải còn sống đã làm đảo lộn kế hoạch của hắn. Dù không ra tay, hắn cũng sẽ tìm cách xác nhận người trên xe rốt cuộc có phải là Phương Hải hay không.”
“Từ quân y viện đến nhà Phương Hải, nơi thuận tiện nhất để ra tay chính là hai chỗ: một là lúc vừa ra khỏi bệnh viện, hai là trước khi vào cửa nhà.”
Tưởng Đông Xuyên vẽ lên bảng trắng, “Đội trưởng Triệu của đội 1 sẽ phối hợp với chúng ta. Người đóng giả Phương Hải chính là bí thư Hách trong video, chịu trách nhiệm bảo vệ bí thư Hách là đội đặc nhiệm của đội trưởng Triển.”
“Vậy còn chúng ta?”
Uông Tiểu Sơn gục trên bàn hơi ỉu xìu.
Nghe nửa ngày cũng chẳng thấy bọn họ có việc gì để làm, chẳng lẽ thực sự cứ ngồi chơi xơi nước trong văn phòng à?
Cô gục ngay cạnh Tưởng Đông Xuyên. Người đàn ông nghe vậy liền liếc nhìn cô một cái, không hiểu sao lại lờ mờ nhìn ra mấy phần tủi thân từ vẻ mặt của cô, nhịn không được giơ tay vỗ vỗ lên đầu cô gái nhỏ: “Đừng quên, chúng ta vẫn còn vụ án phải điều tra.”
Động tác của anh quá tự nhiên, những người khác ở đó hoàn toàn không cảm thấy có gì kỳ lạ, chỉ trừ bản thân Uông Tiểu Sơn vừa bị xoa đầu là cảm thấy hơi là lạ, mất tự nhiên ngồi thẳng người dậy.
“Lý Hoa, gọi toàn bộ những người liên quan đến vụ án Triệu Na Na và Tô Khang mà chúng ta đã điều tra trước đó đến cục cảnh sát, trước mười giờ sáng hôm nay, bắt buộc phải có mặt.”
Tưởng Đông Xuyên dặn dò.
Lý Hoa vươn vai đứng dậy, uống cạn sạch ly cà phê: “Tôi cứ bảo là đã bắt được hung thủ rồi, chắc chắn họ sẽ tới.”
Ở một diễn biến khác, tại nhà Triệu Hàm.
“Sao lại thế này, sao có thể như vậy…”
Triệu Hàm xách túi bánh bao vừa bước vào cửa, đã nhìn thấy Lý Đống ngồi một mình trước tivi, hai tay nắm chặt, ánh mắt hung ác, miệng không ngừng lầm bầm gì đó.
“Anh Lý, có chuyện gì vậy?”
Anh ta bước lại gần hỏi.
Người đàn ông trên ghế sô pha đột nhiên quay đầu lại phẫn nộ trừng mắt nhìn anh ta, khuôn mặt vặn vẹo, tiện tay vớ lấy cái ly thủy tinh ném thẳng về phía anh ta!
Triệu Hàm theo phản xạ né tránh, ly thủy tinh đập vào tường, “xoảng” một tiếng lớn vỡ tan tành văng tung tóe.
Lý Đống liếc xéo anh ta, hốc mắt nứt toác, hệt như một ác quỷ vừa bò lên từ địa ngục.
“Chẳng phải mày nói tận mắt thấy Phương Hải chết rồi à?”
Lý Đống lạnh lùng cất lời.
“Đúng mà đúng mà!”
Triệu Hàm bị bộ dạng của hắn dọa giật mình, vội vàng đặt túi bánh bao trong tay lên tủ giày ở hiên, xoay người đi đến cạnh bàn. Hai bàn tay run rẩy dữ dội, chỉ đành đan vào nhau giấu ra sau lưng, miễn cưỡng trấn tĩnh tinh thần, “Hôm đó ở cửa phòng phẫu thuật, lúc bác sĩ bước ra, quả thực tôi đã tận mắt nhìn thấy ông ấy lắc đầu với mấy người cảnh sát đứng ngoài cửa!”
“Lắc đầu là chết rồi à!”
Lý Đống vươn tay bóp chặt bả vai anh ta, “Mày có tận mắt thấy bác sĩ đắp khăn trắng cho ông ta chưa? Biểu cảm của những cảnh sát khác thì sao? Phản ứng của người nhà thế nào!”
Triệu Hàm luống cuống: “Tôi, tôi…”
Anh ta nghiến răng, “Lúc đó ở đấy toàn là cảnh sát, tôi đâu dám nhìn nhiều? Lắc đầu chẳng phải là hết cứu rồi sao, sao có thể chưa chết được!”
“Tin tức vừa nãy đưa lên hết rồi, cơ thể Phương Hải hồi phục rất tốt, lãnh đạo còn đến thăm ông ta kìa!”
Lý Đống đẩy mạnh anh ta ra, “Mày đúng là đồ ngu, phá hỏng toàn bộ kế hoạch của tao rồi!”
Lưng Triệu Hàm đập vào tường, chân vô tình giẫm phải mảnh kính vỡ.
Anh ta rít lên một tiếng, nhìn vết máu rỉ ra từ tất dưới lòng bàn chân, đỏ hoe mắt nhìn người đàn ông đối diện, cứng cỏi đáp trả: “Đúng! Anh thông minh!”
Anh ta rướn cổ lên, chỉ tay thẳng vào mặt hắn, “Lúc cảnh sát điều người phong tỏa ICU tôi đã hỏi anh, liệu có khi nào Phương Hải chưa chết không, anh bảo đó là đám cảnh sát kia cố tình giương đông kích tây giăng bẫy hại anh! Là tự anh nghĩ nhiều rồi còn đổ thừa cho người khác!”
Anh ta cũng đưa tay đẩy người đàn ông đối diện một cái, cắn răng, “Tôi nói đáng đời anh lắm!”
Khuôn mặt Lý Đống lạnh lẽo như băng, hắn cười khẩy một tiếng: “Hừ, bây giờ giỏi giang rồi, cảm thấy có chỗ dựa nên không sợ trời không sợ đất nữa đúng không?”
Hắn chỉ vào nền đất dưới chân mình, “Ban đầu là kẻ nào quỳ ở đây cầu xin tao, bảo tao giúp hả?”
Từng chữ hắn thốt ra đều như những lưỡi dao sắc nhọn, găm thẳng vào ngực Triệu Hàm.
“Mày giam cầm em rể mình suốt hai năm, ngày nào cũng bạo hành hắn ta. Hai năm qua mày đã để lộ ra bao nhiêu sơ hở? Nếu không nhờ tao giúp mày, mày đã bị đám cảnh sát đó điều tra ra từ tám đời rồi!”
Lý Đống nheo mắt tiến lại gần anh ta, thì thầm rành rọt từng chữ bên tai anh ta, “Tao nói cho mày biết, con đường sống duy nhất của mày bây giờ là làm theo những gì tao nói. Nếu không tao bị bắt, mày cũng đừng hòng sống yên!”
Hai người giương cung bạt kiếm, nắm đấm của Triệu Hàm đã siết chặt, gân xanh nổi hằn trên mu bàn tay, anh ta chằm chằm nhìn người đàn ông đối diện, từng tấc cơ bắp trên mặt đều run lên vì giận dữ.
“Reng reng reng…”
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Triệu Hàm đứng khựng tại chỗ vài giây, cuối cùng vẫn hừ lạnh một tiếng, quay người bước đến bên điện thoại, hít sâu một hơi rồi bắt máy: “Chào anh, anh Triệu Hàm phải không, tôi là Uông Tiểu Sơn của đội hình sự phân cục, lần trước chúng ta đã gặp nhau rồi.”
Người đàn ông cố gắng giữ cho giọng điệu của mình nghe ôn hòa như thường ngày: “Vâng, tôi nhớ cô. Lần trước thực sự ngại quá, cảm xúc của tôi hơi mất kiểm soát.”
“Không sao.”
Người ở đầu dây bên kia hỏi, “Vậy trạng thái hôm nay của anh thế nào, có tiện đến cục cảnh sát lấy lời khai không?”
“Hôm nay?”
Triệu Hàm hơi ngập ngừng, “Mấy giờ?”
“Trước mười giờ.”
Đầu dây bên kia nói, “Đến cùng anh còn có đồng nghiệp năm xưa của em gái anh là Tôn Thanh và Vương Lị, nghe nói mọi người cũng quen biết nhau. Lần trước họ đã cung cấp một vài chuyện giữa em gái anh và một hội viên tên Lương Tiểu Anh, chúng tôi chủ yếu muốn tìm hiểu thêm với anh về chuyện này.”
Cô khựng lại một chút, “Anh có biết mối quan hệ giữa em gái anh và Lương Tiểu Anh không?”
Sắc mặt Triệu Hàm hơi dịu lại, anh ta giả vờ suy nghĩ vài giây rồi mới đáp lời: “Hình như tôi từng nghe con bé nhắc đến.”
“Vậy thì tốt quá.”
Bên kia có vẻ rất vui mừng, “Vậy mười giờ sáng nay, anh đến phân cục nhé, đồng nghiệp của chúng tôi sẽ đợi anh ở cửa.”
Triệu Hàm nhìn sang Lý Đống, trong lòng lại trào dâng một trận bực bội, thay vì ở nhà đối mặt với người đàn ông này, chi bằng cứ đến đó xem phía cảnh sát đã điều tra đến bước nào rồi.
“Được, tôi sẽ đến đó trước mười giờ.”
“Cảm ơn anh đã phối hợp với công việc của chúng tôi, tạm biệt.”
“Mày đi đâu?”
Sắc mặt Lý Đống thay đổi âm u thất thường.
“Cảnh sát nói muốn hỏi chút chuyện về mối quan hệ giữa em gái tôi và Lương Tiểu Anh.”
Triệu Hàm đáp.
“Ha ha.”
Lý Đống cười khẩy, “Quả nhiên đám rác rưởi này đã điều tra Lương Tiểu Anh theo đúng hướng tao sắp đặt, nhưng tiếc là, bọn chúng chỉ uổng phí công sức mà thôi.”
Hắn ngẩng đầu nhìn đồng hồ, nhớ lại bản tin vừa nãy, liền bước ra cửa nói với Triệu Hàm: “Sáng nay tao ra ngoài một chuyến, bên cảnh sát có tiến triển gì thì phải báo cho tao ngay.”
Nói xong, hắn đóng sập cửa đánh “rầm” một tiếng rồi bỏ đi.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Ngoại truyện 1

Ngoại truyện 1

Uông Tiểu Sơn chưa bao giờ đón lễ Thất Tịch, bởi vì Thất Tịch không phải là ngày nghỉ lễ hợp pháp.
Nhưng điều này cũng chẳng hề cản trở một cặp tình nhân khác trong văn phòng dành ra một ngàn phần trăm sự nhiệt tình để chào đón ngày lễ này.
“Bé cưng, hoa hồng tặng em này!”
“Trời ơi đẹp quá! Cảm ơn cục cưng, chụt!”
Tỉnh Tường gấp tờ báo lại, vớ lấy chiếc gối tựa trong tầm tay ném thẳng về phía hai kẻ đang ân ái kia.
Lý Hoa ôm eo Bạch La Bối né tránh đòn tấn công của anh ta.
“Lão Nhị, anh đúng là đang ghen tị với bọn tôi.”
Anh ta đắc ý hôn chụt một cái lên trán cô bạn gái trong lòng, “Anh với chị dâu kết hôn bao nhiêu năm rồi, bảy năm? Bảy năm qua anh đã từng tặng hoa hay mua quà cho chị ấy chưa? Học hỏi tôi chút đi ông anh!”
“Học cậu chỉ có nước càng học càng lẳng lơ.”
Tỉnh Tường mặt không đổi sắc đứng dậy bỏ đi.
Bạch La Bối ôm bó hoa hồng quay về bàn mình, nhẫn tâm nhổ luôn cành trúc phú quý trong bình hoa ném thẳng vào thùng rác.
Lý Hoa lại sáp lại gần cô ấy, kề tai thì thầm: “Anh cá với em, bây giờ chắc chắn Lão Nhị đang lén lút đặt hoa cho chị dâu ở bên ngoài đấy! Haha!”
Chọc ghẹo Tỉnh Tường xong, Lý Hoa lại nhắm vào Uông Tiểu Sơn vừa mới bước vào cửa.
“Em gái Tiểu Sơn~~~~~~”
Lý Hoa vặn vẹo cái mông sấn tới.
Uông Tiểu Sơn bị anh ta gọi đến mức nổi cả da gà, chán ghét lườm anh ta một cái, lùi lại một bước: “Lả lướt thế này, tối qua phá thân rồi à?”
Lý Hoa: “… Một cô gái trẻ như cô có thể nói năng sạch sẽ chút được không?”
Uông Tiểu Sơn bĩu môi lườm một cái: “Cảm ơn anh, làm đồng nghiệp với nhau sáu năm cuối cùng anh cũng nhớ ra tôi là con gái rồi đấy.”
“Không không không, tôi hỏi nghiêm túc đấy.”
Lý Hoa vẫn chưa từ bỏ ý định, “Cô có biết hôm nay là ngày gì không?”
Uông Tiểu Sơn nghĩ ngợi một lát: “Thứ năm?”
Lý Hoa không nhịn được: “Hôm nay là Thất Tịch!”
Uông Tiểu Sơn gật đầu: “Chính là cái ngày lễ ăn mừng tiên nữ bị tên đàn ông gia trưởng độc hại trộm mất quần áo rồi còn bị ép sinh con, cuối cùng bị giam cầm nhiều năm bỗng một sớm được Vương mẫu nương nương giải cứu thành công đó hả?”
Lý Hoa: “… Sách giáo khoa ngữ văn tiểu học của cô học chắc không cùng một hành tinh với tôi rồi?”
“Trong mắt một ngàn người sẽ có một ngàn Ngưu Lang Chức Nữ khác nhau.”
Uông Tiểu Sơn vươn vai, di di con chuột chờ màn hình máy tính sáng lên, “Tôi còn phải chạy báo cáo, anh cứ tự nhiên.”
Chín giờ tối ngày Thất Tịch, toàn bộ thành viên đội 2 vẫn đang cắm mặt chạy báo cáo trong văn phòng, đây chắc hẳn là ngày lễ tình nhân thảm thương nhất trong lịch sử rồi.
Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, Tưởng Đông Xuyên bước vào, mắt nhìn thẳng đi ngang qua bàn làm việc của Uông Tiểu Sơn.
Vạt áo bị kéo lại.
Người đàn ông dừng bước, rủ mắt nhìn bàn tay trắng trẻo thon thả kia.
Chủ nhân của bàn tay đó đang nhìn anh chớp chớp mắt: “Đội trưởng, Cẩu Hoa vừa nãy hỏi anh đón Thất Tịch thế nào đấy?”
Tưởng Đông Xuyên: “Viết báo cáo xong chưa?”
Uông Tiểu Sơn chớp mắt: “Mới viết được cái mở bài.”
“Vậy thì tốt, chẳng phải muốn đón Thất Tịch sao, để Lý Hoa viết báo cáo hộ cô.”
Lý Hoa: “… Đội trưởng, tôi không có, tôi không hỏi, cô ta vu oan cho tôi.”
“Vậy thì khỏi ai phải viết nữa.”
Ý cười nơi đáy mắt Tưởng Đông Xuyên dần phai nhạt, thay vào đó là khuôn mặt nghiêm nghị thường ngày, “Thu dọn đồ đạc đi, có vụ án.”
Mấy người lập tức dọn đồ, tắt máy tính, lấy trang bị, mười phút sau đã ngồi ngay ngắn chỉnh tề trên xe.
Lý Hoa nổ máy: “Đội trưởng, đi đâu đây?”
“Đại học Vu Thành.”
“Sao lại là đại học Vu Thành nữa.”
Uông Tiểu Sơn nhịn không được lầm bầm, “Ngôi trường này là thế giới của Conan à?”
“Báo cáo đội trưởng!”
Lý Hoa nhe răng cười nịnh nọt, “Nếu tối nay có vụ án, vậy có thể dời báo cáo lại một ngày được không?”
Tưởng Đông Xuyên hờ hững liếc anh ta một cái: “Tiền thưởng của cậu cũng dời lại một năm được không?”
“… Đừng nói nữa đội trưởng Tưởng, với tư cách là một cảnh sát nhân dân, phục vụ nhân dân là chức trách của tôi, một ngày làm cảnh sát hình sự, cả đời chạy báo cáo!”
Uông Tiểu Sơn “xùy” một tiếng: “Đồ nịnh bợ!”
Nửa giờ sau, cả nhóm đến đại học Vu Thành.
Bọn họ gặp mặt chủ nhiệm Dương phụ trách hoạt động sinh viên đang đợi sẵn ở cổng trước, vừa đi vào trong, chủ nhiệm Dương vừa giới thiệu tình hình cho họ.
“Đây là hoạt động giao lưu “Đêm độc thân Thất Tịch” do hội sinh viên trường chúng tôi tự tổ chức, có tổng cộng ba mươi sáu sinh viên tham gia, ngoại trừ hai MC, nam nữ mỗi bên mười tám người. Hoạt động bắt đầu lúc sáu rưỡi tối, theo kế hoạch ban đầu thì khoảng mười giờ sẽ kết thúc.”
“Khoảng tám rưỡi tối, trò chơi thứ ba của buổi giao lưu bắt đầu. Nội dung của trò này là tắt toàn bộ đèn, nam nữ tự do ghép cặp, tìm người mình thích trong bóng tối rồi trao vòng tay cho cô ấy. Nếu nữ sinh nhận lấy, hai người coi như ghép cặp thành công… À đúng rồi, quên nói với mọi người, trước khi vào sân mỗi nam sinh sẽ được phát một chiếc vòng tay màu xanh lam, nữ sinh là màu hồng, trên đó có đánh số, hơn nữa vòng tay có dạ quang.”
Trong bóng tối khó tránh khỏi va chạm cơ thể, thậm chí sẽ có những tiếp xúc thân mật hơn, mượn điều này để gia tăng hảo cảm giữa nam và nữ, không thể không nói, cái hội sinh viên này cũng biết chơi thật đấy.
Uông Tiểu Sơn nghĩ bụng.
Chủ nhiệm Dương: “Khoảng tám giờ bốn mươi lăm phút đèn sáng lên, bọn họ liền phát hiện nam sinh mang số 12 nằm ở góc tường, con dao găm cắm ngay giữa ngực, đã tắt thở rồi.”
“Cho dù có tắt đèn, thì vẫn sẽ có ánh sáng từ khe cửa, cửa sổ hắt vào phòng học, không thể nào chẳng nhìn thấy gì được.”
Bạch La Bối lên tiếng nghi ngờ trước tiên.
“Vừa nãy tôi có tìm hiểu qua, để tạo bầu không khí, cửa sổ và khe cửa ở hiện trường đều bị bịt kín bằng vải đen, sau khi tắt đèn thì quả thực tối om như mực. Mọi người chen lấn xô đẩy, căn bản chẳng ai để ý nam sinh này chết như thế nào.”
Chủ nhiệm Dương thở dài, “Haiz, ngày vui thế này, sao lại xảy ra chuyện cơ chứ!”
Để phối hợp điều tra, phía nhà trường đã dồn toàn bộ sinh viên tham gia buổi giao lưu sang một phòng học khác.
Vài giờ trước còn ba mươi sáu người, bây giờ chỉ còn lại ba mươi lăm.
Vốn dĩ bọn họ đang tụm năm tụm ba xì xầm bàn tán, thấy ngoài cửa có người đi vào, liền lập tức im bặt, ánh mắt đổ dồn vào mấy người vừa bước tới.
Người bình thường vốn đã mang lòng kính sợ bẩm sinh đối với cảnh sát, huống hồ lại là những sinh viên vừa trải qua một vụ án mạng kinh hoàng tối qua, mặt mày ai nấy đều xám ngoét, dáng vẻ vẫn chưa hoàn hồn.
Một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa, ngũ quan xinh xắn bước đến bên cạnh Uông Tiểu Sơn, đưa cho cô một tập hồ sơ: “Đây là danh sách toàn bộ những người tham gia hoạt động, và cả quy trình diễn ra.”
Uông Tiểu Sơn gật đầu: “Em là MC đúng không.”
Nữ sinh mím môi, “Dạ” một tiếng.
Uông Tiểu Sơn đưa mắt quét một vòng, hỏi: “Trong số các bạn ai quen biết nạn nhân Tề Vũ Dương?”
Tất cả mọi người đều cúi đầu im lặng. Cái dáng vẻ khép nép phục tùng kia khiến Uông Tiểu Sơn thoáng chốc ngẩn ngơ, cứ ngỡ mình vừa bước nhầm vào hiện trường quét tệ nạn.
“Dạ… chuyện là thế này.”
Nữ MC kia lên tiếng, “Đây là hoạt động của hội sinh viên, bắt đầu từ năm ngoái, tính đến nay đã duy trì được ba năm. Trước Valentine và Thất Tịch một tuần mỗi năm, chúng em đều dán poster quanh trường, mọi người sẽ gửi thông tin cá nhân vào email. Bọn em sẽ sàng lọc và chốt lại ba mươi tư người tham gia, trong số này có sinh viên của đủ các học viện, các năm học khác nhau trong trường, đa phần đều không hề quen biết nhau.”
Cô nữ sinh chỉ vào tập hồ sơ, “Thông tin của tất cả mọi người ở đây, em đã in ra kẹp ở phía sau rồi.”
Uông Tiểu Sơn gật đầu: “Vậy điều kiện sàng lọc hồ sơ của các bạn là gì?”
Nữ MC ngẫm nghĩ: “Đầu tiên bắt buộc phải là dân FA. Thứ hai…”
Cô nữ sinh khựng lại, có vẻ hơi ngại ngùng, “Để nâng cao tỷ lệ thành công và tính thẩm mỹ của chương trình, bọn em thường chọn những bạn có nhan sắc khá trở lên.”
Trong lúc cô nữ sinh giải thích, Uông Tiểu Sơn lật xem tập tài liệu. Lúc tìm thấy tờ của Tề Vũ Dương, cô rút ra xem thử…
[Họ tên: Tề Vũ Dương]
[Học viện/Lớp: Lớp 3, khóa 14, khoa Kinh tế, Học viện Thương mại]
[Sở trường/Sở thích: Đàn guitar, Bóng rổ]
Phía sau còn đính kèm một bức ảnh đời thường, cậu ta đang ôm quả bóng rổ ngồi trên ghế dài, thoạt nhìn là một chàng trai khá tỏa nắng.
“Các bạn có quay phim lại hoạt động không?”
Lý Hoa hỏi.
“Dạ có.”
Nữ MC gật đầu, tháo thẻ nhớ máy ảnh ra đưa cho cậu ta, “Nhưng trò tắt đèn kia bọn em không ghi hình.”
“Tại sao?”
Nét mặt nữ MC có phần khó xử: “Bởi vì những năm trước ở phần này thường có những cặp nam nữ mến nhau sẽ hôn nhau trong bóng tối, hoặc là… nói chung nếu quay lại thì thực sự hơi ngại. Hơn nữa lúc đó bọn em nghĩ đằng nào cũng tối đen như mực chẳng quay được gì, chi bằng khỏi quay luôn, đến khâu hậu kỳ dựng video sẽ dùng hiệu ứng chuyển cảnh.”
Lý Hoa gật đầu, cắm đầu đọc thẻ nhớ vào máy tính.
Bật video lên, âm thanh náo nhiệt của buổi tối một lần nữa vang lên trong phòng học. Trai xinh gái đẹp trong máy tính đang cười đùa vui vẻ, nhưng những người ngồi ngoài máy tính lại mặt mày tái nhợt, như ngồi trên đống lửa, chẳng ai còn tâm trí đâu mà vui vẻ nổi.
Chàng trai trước khi tắt đèn vẫn còn chơi đùa cùng mọi người, lúc đèn sáng lên đã biến thành một thi thể vô hồn, thử hỏi ai trải qua cảnh này mà không bị ám ảnh tâm lý cơ chứ.
“Khoan đã, lùi lại năm giây trước.”
Uông Tiểu Sơn đột nhiên lên tiếng.
Lý Hoa nghe vậy liền tua ngược lại năm giây.
Cảnh đang phát trên máy tính là lúc ba mươi tư người vừa mới bước vào hội trường, đây là khi hoạt động vừa bắt đầu, nam nữ sinh lần đầu tiên chính thức chào hỏi và tiếp xúc ở cự ly gần.
Nữ sinh đứng thành một hàng, nam sinh từng người xếp hàng đi ngang qua trước mặt họ.
“Cạch.” Lý Hoa gõ phím cách, video dừng lại ở một khung hình.
“Chính là cô ta.”
Ánh mắt Uông Tiểu Sơn sắc bén.
“Nữ sinh ngồi ở hàng thứ hai hướng một giờ kia.”
Cùng lúc đó, giọng Tưởng Đông Xuyên cất lên.
Mọi người đồng loạt nhìn theo hướng mắt của Tưởng Đông Xuyên, những nữ sinh ngồi hàng đầu cũng ngoái lại, tầm nhìn của tất cả đổ dồn vào cô nữ sinh mặc áo khoác đen nọ.
Những người xung quanh mang vẻ mặt kinh hoàng, bất giác nhích người ra xa.
Cô ta lập tức bị cô lập ra một góc.
“Trông cô có vẻ rất căng thẳng.”
Tưởng Đông Xuyên nói.
Cô nữ sinh buông xõa mái tóc dài trên vai, dưới lớp mái bằng là khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, giọng lí nhí: “Vừa… vừa nãy có người chết, tôi sợ.”
“Cô sợ thì đúng rồi.”
Ánh mắt Uông Tiểu Sơn u ám rớt trên người cô ta, “Nhưng cô sợ bị người khác phát hiện, cô và nạn nhân vốn có quen biết nhau.”
Nắm đấm của cô nữ sinh siết chặt hơn, mặt váy bị vò túm đến mức nhăn nhúm.
Uông Tiểu Sơn xoay màn hình máy tính lại, mở đoạn video đó cho cô ta xem.
“Lúc Tề Vũ Dương đi đến trước mặt cô, thời gian hai người bắt tay dài hơn những người khác một giây, từ góc độ này có thể thấy cậu ta dùng ngón tay cào nhẹ vào lòng bàn tay cô, còn ánh mắt của cô lại vô cùng chán ghét, tại sao?”
“Tôi, tôi…”
Nữ sinh hít sâu một hơi, “Tôi không thích những kẻ tùy tiện.”
“Thế à?”
Uông Tiểu Sơn tua video đến trước lúc tắt đèn. Nữ sinh đứng một mình ở vị trí sát cửa ra vào, Tề Vũ Dương đứng ở giữa sân, quay đầu nhìn về hướng cô ta.
“Áo khoác của cô là loại mặc được hai mặt đúng không.”
Uông Tiểu Sơn chỉ vào chiếc áo khoác của cô ta trên màn hình, “Họa tiết hoa hồng thêu trên cánh tay trái đâu mất rồi?”
Mọi người nhìn sang, phát hiện chỗ đáng lẽ phải có hoa văn trên cánh tay hiện tại lại trống trơn.
Cả phòng học chìm trong im lặng vài giây.
Có người bên cạnh nhận ra cô ta, thì thầm… “Đây chẳng phải là Tô Yến ở học viện nghệ thuật sao? Nghe nói đời tư của cô ta hỗn loạn lắm, cô ta đâu phải dân FA, sao vẫn tới tham gia…”
Cô nữ sinh đột nhiên ngẩng đầu lườm về phía người vừa nói, ánh mắt hung tợn, nữ sinh kia chạm phải ánh mắt của cô ta thì lập tức trắng mặt, lảng tránh ánh nhìn, cúi gằm đầu xuống, không dám hó hé thêm lời nào.
“Hơ.”
Đúng lúc mọi người tưởng cô nữ sinh tên Tô Yến này sẽ cự cãi, cô ta lại bất chợt bật cười.
Tô Yến đứng dậy, đi đến trước mặt Tưởng Đông Xuyên, lôi từ trong túi ra một nắm đồ vật, “bốp” một tiếng ném mạnh xuống đất.
Mọi người nhìn kỹ, là một đôi găng tay cao su dính đầy máu.
“Không ngờ lại bị phát hiện nhanh đến thế.”
Hai tay cô gái siết chặt, chằm chằm nhìn đôi găng tay trên mặt đất, như thể muốn dùng ánh mắt thiêu rụi nó thành một cái lỗ.
“Cậu ta đáng đời, cậu ta đáng chết! Cậu ta là một kẻ hiếp dâm, tôi hận không thể băm vằm cậu ta ra cho chó ăn!”
Nước mắt lăn dài trên má, trong mắt Tô Yến không hề có sự ăn năn hối hận, chỉ có sự buông xuôi và nhẹ nhõm.
“Thực ra năm ngoái hai người chúng tôi cũng từng tham gia hoạt động này. Ở cùng một phân đoạn tắt đèn, trong bóng tối, cậu ta đã hôn tôi, đưa vòng tay cho tôi.”
Cô ta chậm rãi kể, “Tối hôm đó, cậu ta lừa tôi đến quán bar rồi đánh thuốc mê, sau đó cưỡng hiếp tôi.”
“Cậu ta có rất nhiều bạn gái, chẳng qua tôi chỉ là công cụ để cậu ta phát tiết. Tôi không thích cậu ta, trốn tránh cậu ta, cậu ta liền đi rêu rao bôi nhọ tôi khắp học viện, nói tôi là con đĩ để mặc cho cả vạn thằng cưỡi. Sau đó, cậu ta dẫn theo đám anh em của mình cưỡng hiếp tập thể tôi, còn chụp ảnh và quay video để uy hiếp tôi.”
“Tôi không muốn tự sát, tôi chỉ muốn giết cậu ta! Nhưng cậu ta chưa bao giờ xuất hiện một mình, đâu đâu cũng có anh em của cậu ta giám sát tôi. Về sau, tôi nghe nói cậu ta lại đăng ký tham gia hoạt động Thất Tịch năm nay. Tôi biết cơ hội tốt nhất đã đến, thế là tôi cũng đăng ký tham gia.”
Tất cả mọi người đều đang nhìn cô ta, trong phòng học chỉ còn văng vẳng thanh âm của cô ta.
“Cậu ta rất bận tâm đến hình tượng của mình, chưa bao giờ thừa nhận quen biết tôi trước chốn đông người.”
“Cuối cùng cũng đợi được đến lúc tắt đèn, tôi tìm thấy cậu ta trong bóng tối, lôi cậu ta vào góc tường, rồi thừa lúc cậu ta không chú ý, dùng dao găm đâm thẳng vào tim cậu ta!”
“May mắn là cậu ta đã chết.”
Tô Yến mỉm cười nhìn những người trước mặt, “Cậu ta chết không nhắm mắt, tôi vui sướng biết bao. Haha, hahaha…”
Cô ta ngồi xổm xuống, hai vòng tay ôm lấy chân, gục đầu xuống, không ngừng cười rũ rượi.
Từ lúc bước vào phòng học đến lúc rời đi, chưa đầy một tiếng đồng hồ, vụ án đã tuyên bố phá xong.
Lúc áp giải Tô Yến ra khỏi trường, rất nhiều sinh viên vây quanh xem náo nhiệt, Lý Hoa cau mày, cởi áo khoác của mình trùm lên đầu cô gái, một tay giữ nhẹ sau gáy cô ta, rảo bước đi thật nhanh về phía trước.
Ngay trước khi lên xe, Tô Yến đột nhiên dừng lại.
Cô ta ngoảnh đầu nhìn về phía Uông Tiểu Sơn, hốc mắt đỏ hoe: “Chị cảnh sát.”
“Chuyện gì vậy?”
“Những kẻ đã cưỡng hiếp tôi, bọn chúng từng gửi toàn bộ ảnh và video cho tôi.”
Giọng nói của cô gái nhẹ bẫng như trôi dạt từ một nơi xa xăm.
Uông Tiểu Sơn sững người một chút, lập tức phản ứng lại, bước tới một bước hỏi: “Cô còn giữ không?”
Giọng cô gái run rẩy: “Tên của bọn chúng tôi nhớ hết, cả những đoạn video đó, tối qua tôi đều đã xem lại, mặt mũi từng đứa một đều xuất hiện rõ mồn một trong đó. Còn cả…”
Cô gái run cầm cập, hai tay bấu chặt vào nhau.
“Được rồi.”
Uông Tiểu Sơn nhịn không được lên tiếng ngắt lời, “Về rồi hẵng nói, về rồi hẵng nói…”
Phải tự tay lật lại những ký ức nhơ nhớp tột cùng ấy, tự tay xé toạc miệng vết thương vốn đã thối rữa, tàn nhẫn biết chừng nào.
Vậy mà cô gái này lại tự mình làm tất thảy những chuyện đó.
Chẳng ai hiểu được cô ta đã phải gánh chịu những nỗi đau đớn đến nhường nào.
“Chị cảnh sát.”
Hốc mắt cô gái lại ửng đỏ, giọng điệu nghẹn ngào như sắp khóc, mang theo ngữ khí gần như van lơn, “Tôi giết người rồi, chị nói xem, tôi có còn kiện được bọn chúng nữa không?”
Trong cơn gió lạnh, Uông Tiểu Sơn nắm chặt lấy tay cô ta: “Được chứ, được chứ. Bọn chúng sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.”
Cô nhìn thẳng vào mắt cô gái, rành rọt thốt lên từng chữ, “Tôi đảm bảo với cô, nhất định, nhất định.”
Lời cuối:
Vương Chiêu Anh, nam, 20 tuổi, sinh viên lớp 2, khóa 14, chuyên ngành kinh tế, đại học Vu Thành, phạm tội cố ý hiếp dâm với tình tiết tăng nặng, kết án 12 năm tù giam.
Phó Nghị Cường, nam, 19 tuổi, sinh viên lớp 1, khóa 13, chuyên ngành khoa học thể dục thể thao, đại học Vu Thành, phạm tội cố ý hiếp dâm với tình tiết tăng nặng, kết án 12 năm tù giam.
Chương Bách Phong, nam, 26 tuổi, thất nghiệp, phạm tội cố ý hiếp dâm với tình tiết tăng nặng, kết án 15 năm tù giam.
Tô Yến, nữ, 19 tuổi, phạm tội cố ý giết người, kết án 10 năm tù giam.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 63

Chương 63

Lúc vừa nãy lên xe, Uông Tiểu Sơn liếc nhìn người đàn ông một cái. Dù không nhận ra vết thương ngoài da nào rõ rệt, nhưng mượn ánh đèn trong xe, cô vẫn quan sát thấy sắc mặt anh không được tốt cho lắm.
Xe lao vun vút về đến dưới lầu, Uông Tiểu Sơn tắt máy xuống xe, vòng sang bên kia mở cửa, đưa tay dìu anh ra ngoài.
Tưởng Đông Xuyên tựa vào cửa xe, nhìn cô gái thấp hơn mình gần một cái đầu đang chật vật đỡ lấy mình, nhịn không được đưa tay giữ lấy đầu cô rồi đẩy ra.
Uông Tiểu Sơn: “??”
“Tôi bị đánh trúng đầu, chứ không phải bị tàn phế.”
Anh nói.
Nói xong liền tự mình bước lên trước, chân cẳng còn lanh lẹ hơn cả Phạm Vĩ.
Uông Tiểu Sơn cũng không thèm để ý nhiều như vậy, cùng người phụ nữ vừa xuống từ ghế lái phụ bước vào thang máy.
Trong văn phòng, Phương Gia Vinh đang trực ban, thấy Tưởng Đông Xuyên đi rồi lại quay về, vội vàng bước tới hỏi có chuyện gì.
Tưởng Đông Xuyên chỉ vào người phụ nữ đi theo sau lưng họ: “Vừa nãy tôi bị người ta tấn công trong một con hẻm nhỏ gần ngã tư đường Hoài Ninh và đường Tín Dương. Cô ấy đi cùng tôi, cậu đưa cô ấy đi lấy lời khai đi.”
“Rõ.”
Phương Gia Vinh bước đến trước mặt người phụ nữ, “Cô ơi, cô đi theo tôi…”
“Cứ gọi tôi là Phương Hòa.”
Phương Hòa nói.
Phương Gia Vinh gật đầu: “Trùng hợp thật đấy, tôi cũng họ Phương.”
Nói xong anh ta liền dẫn người phụ nữ tên Phương Hòa rời khỏi văn phòng.
“Phương Hòa?”
Uông Tiểu Sơn nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha, cau mày, “Tôi nhớ con gái của Phương Hải cũng mang cái tên này, không thể trùng hợp thế chứ?”
Ban nãy Tưởng Đông Xuyên bất thình lình bị người ta gõ cho một gậy, may mà theo phản xạ anh hơi nghiêng đầu mới khó khăn lắm né được chỗ hiểm, nhưng gậy vẫn đập trúng vai, vừa nãy cả cánh tay trái đều tê rần, bây giờ mới khá hơn một chút, khôi phục lại chút cảm giác.
“Không trùng hợp đâu, cô ấy chính là con gái của Phương Hải.”
Tưởng Đông Xuyên nói, “Hôm nay tôi lên kế hoạch hẹn cô ấy ra ngoài, ăn cơm chỉ là giả, mục đích chính là để thăm dò xem Lý Đống có bám theo cô ấy không. Không ngờ vừa rời khỏi quảng trường, rẽ vào hẻm, đã có hai kẻ lao ra định tấn công cô ấy.”
“Hóa ra là vậy.”
Uông Tiểu Sơn gật gù, “Vậy kẻ tấn công anh có phải là Lý Đống không?”
Khóe miệng Tưởng Đông Xuyên khẽ nhếch lên: “Nhìn vóc dáng thì rất giống.”
Uông Tiểu Sơn gật đầu, đột nhiên ngước mắt lên chằm chằm nhìn anh: “À đúng rồi, vừa nãy Phương Hòa nói trong điện thoại là anh bị đánh trúng đầu, bây giờ sao rồi?”
“Không phải bị đánh trúng đầu.”
Tưởng Đông Xuyên xoa xoa vai, “Vừa nãy cả nửa cánh tay tê dại, hoàn toàn không lái xe được, bây giờ đỡ nhiều rồi.”
Anh thử nắm tay lại, những ngón tay thon dài mạnh mẽ khẽ cử động, nhưng vẫn chưa thể nắm chặt lại được.
Uông Tiểu Sơn kéo ghế ngồi xuống cạnh anh, vạch cổ áo thun của người đàn ông ra nhìn thử vai anh… một mảng bầm tím.
“Không chịu đi bệnh viện thì ngày mai cũng phải để chị Mạn xem thử cho anh đấy.”
Cô buông tay, chỉnh lại cổ áo cho anh ngay ngắn, lên tiếng.
Tưởng Đông Xuyên gật đầu.
“Đội trưởng Tưởng, tôi tới rồi đây.”
Lý Hoa hớt hải chạy vào, vừa vào đến nơi đã ném phịch túi xách xuống rồi làu bàu chửi thề: “Mẹ kiếp, cái thằng ngu Lý Đống đó mà cũng dám tấn công anh cơ á? Nghe Uông Tiểu Sơn nói lúc đó bên cạnh anh còn có một người phụ nữ? Mẹ kiếp, nếu không phải do Phương Hòa ở đó thì chắc chắn hắn đã bị anh đánh chết từ tám đời rồi!”
Anh ta vòng ra sau ghế sô pha, khom lưng thò tay ra: “Đội trưởng Tưởng, anh bị đánh trúng chỗ nào để tôi xem thử?”
“Không sao.”
Tưởng Đông Xuyên bất động thanh sắc né tay anh ta ra, “Hắn định phang vào đầu tôi, bị tôi né được, trúng vào vai thôi.”
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”
Lý Hoa thở phào nhẹ nhõm.
Uông Tiểu Sơn nghi hoặc nhìn cậu ta: “Sao anh biết người phụ nữ đó là Phương Hòa?”
“Lúc nãy tôi thấy sư phụ đưa cô ấy đi lấy lời khai mà. Hồi tra tài liệu của Phương Hải tôi từng thấy ảnh cô ấy rồi, xinh phết đấy.”
Lý Hoa nhìn về phía Tưởng Đông Xuyên, mang vẻ mặt ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Tưởng Đông Xuyên nhìn ra ý đồ của anh ta: “Có gì cứ nói thẳng.”
Lý Hoa gật đầu: “Đội trưởng Tưởng, tôi chỉ cảm thấy chúng ta là người một đội, tuy chuyện truy bắt Lý Đống cấp trên giao cho anh phụ trách, nhưng nếu trong kế hoạch của anh cần chúng tôi giúp đỡ, anh nhất định phải nói ra.”
Lần này Uông Tiểu Sơn rất tán đồng với lời Lý Hoa nói: “Đúng thế, nếu lúc đó tôi ở lại không chuồn mất, nói không chừng lúc Lý Đống xuất hiện chúng ta đã tóm được hắn rồi…”
“Cô nghĩ nếu cả hai chúng ta đều ở đó, hắn còn dám xuất hiện không?”
Tưởng Đông Xuyên nhìn hai thành viên trẻ tuổi đối diện, nói trong lòng không chút cảm động là nói dối, nhưng nhìn sắc mặt họ sa sầm lại sau khi nghe lời mình phân tích, anh bèn giải thích thêm, “Tôi không có ý trách móc hay cố tình giấu giếm ai cả. Hôm nay gọi hai người đến đây chính là muốn nói cho hai người biết về suy đoán hiện tại và bước tiếp theo trong kế hoạch của tôi.”
Người đàn ông nhấp một ngụm nước: “Hiện tại Lý Đống đã biết kế hoạch của chúng ta rồi.”
“Cái gì?”
Lý Hoa cau mày, “Không thể nào, chiều nay tôi đã qua bệnh viện xem thử, kịch diễn kín kẽ không một lỗ hổng, ngay cả rất nhiều y bác sĩ đều tưởng Phương Hải thực sự vẫn còn sống cơ mà.”
“Hắn biết là bởi vì hắn có một đồng phạm.”
“Là ai?”
Uông Tiểu Sơn hỏi.
“Tôi vẫn chưa chắc chắn.”
Tưởng Đông Xuyên nói, “Nhưng nhất định là một trong số những người biết chuyện mà chúng ta từng tiếp xúc.”
Anh cầm bút khoanh tròn mấy cái tên, “Tôn Thanh, Vương Lị, gã hàng xóm Hồ Thụ Tài từng nhìn thấy xe của Lương Tiểu Anh.”
Cuối cùng anh lại khoanh tròn luôn cái tên nằm trên cùng.
“Triệu Hàm?”
Uông Tiểu Sơn ra chiều suy nghĩ, “Không thể nào, anh ta là anh ruột của Triệu Na Na cơ mà, sao anh ta có thể giết chính em gái ruột của mình chứ?”
“Chúng ta không thể bỏ sót bất kỳ khả năng nào.”
Tưởng Đông Xuyên nói, “Hơn nữa còn phải chuẩn bị sẵn tinh thần. Đồng phạm của hắn có thể là một trong số những người này, cũng có thể là rất nhiều người, thậm chí có thể tất cả bọn họ đều là đồng phạm.”
“Tối nay hắn tấn công tôi, chính là muốn mượn cớ thông báo cho tôi biết, những việc chúng ta làm đều đang nằm trong tầm mắt của hắn. Hắn nắm rõ nhất cử nhất động của chúng ta, biết rõ ràng từng bước trong kế hoạch của chúng ta.”
Người đàn ông khựng lại một nhịp, khóe môi nhếch lên một nụ cười trào phúng, “Tất nhiên, đó là do hắn tự nghĩ vậy thôi.”
“Hắn cho rằng Phương Hải đã chết, những việc chúng ta đang làm bây giờ đều là đang giăng một mẻ lưới, một mẻ lưới để tóm cổ hắn. Hắn không cam tâm bị đùa bỡn, nên muốn trả thù chúng ta.”
Lý Hoa có chút luống cuống: “Nếu hắn đã biết hết rồi, vậy người ở bệnh viện có cần rút về không?”
Bố trí lâu như vậy, thức trắng đêm mới làm ra kế hoạch, bao nhiêu tổ đội cùng tất bật vì chuyện này, chẳng lẽ cứ thế bỏ cuộc sao?
“Không.”
Người đàn ông đứng cạnh bảng trắng lắc đầu, “Ngược lại, kế hoạch vẫn phải tiếp tục tiến hành. Còn về phần nội dung kế hoạch tiếp theo là gì…”
Anh nhìn ánh mắt đầy mong chờ của hai người, cố tình giấu bài, “Không phải tôi muốn giấu mọi người, mà là…”
Anh nghĩ ngợi một lát, “Cứ coi như là một niềm vui bất ngờ đi.”
“Xì!”
Hai người đồng loạt xua tay.
“Vậy nói cách khác, trong số những người này rất có thể có nhân chứng giả?”
Uông Tiểu Sơn cắn đầu bút, lúng búng hỏi, “Còn nữa, thực ra tôi vẫn luôn không hiểu, khi tất cả chứng cứ đều chĩa vào Lương Tiểu Anh, tại sao anh lại tin chắc anh ta không phải là hung thủ đến vậy?”
“Chuyện hiển nhiên thôi.”
Bả vai Tưởng Đông Xuyên vẫn đang nhức nhối âm ỉ. Anh dứt khoát quay lại sô pha ngồi xuống, phân tích cho hai người đối diện, “Thứ nhất, Lương Tiểu Anh là cậu ấm nhà giàu, đi xe sang dẫn theo tài xế, túi xách hay quần áo trên người đều là hàng hiệu đắt tiền, nếu đi giết người, những thứ này quá dễ bị người ta nhận diện. Thứ hai, tôi từng tra một vài tài liệu về Lương Tiểu Anh, anh ta mắc chứng sợ máu.”
Anh nói tiếp, “Đương nhiên, điều khiến tôi hoài nghi nhất, chính là cái đầu khóa kéo LV kia. Một tên cậu ấm nhà giàu chẳng có lý do gì mua nổi đồ xa xỉ mà lại không mua nổi một chiếc túi du lịch bình thường giá vài chục đồng cả.”
“Đúng thế.”
Uông Tiểu Sơn gật đầu, “Dùng túi LV để phi tang thi thể, quả thực là quá mức xa xỉ.”
Cô nhìn người đàn ông, “Thực ra giống như lời anh nói trong nhà hàng, chúng ta tiếp nhận vụ án này mới hai ngày, dường như hung thủ đã cố tình nhắm thẳng sự nghi ngờ vào bản thân Lương Tiểu Anh. Vậy mà năm đó điều tra lâu như thế lại chẳng tra ra được cái gì, chuyện này quả thật bất hợp lý.”
Lý Hoa: “Có khi nào năm đó Lương Tiểu Anh đã đút lót cho cảnh sát điều tra, nhằm bưng bít sự thật giết người của mình không?”
“Nếu vậy thì đáng lẽ phải tiêu hủy triệt để luôn cả hồ sơ vụ án chứ.”
Tưởng Đông Xuyên nói, “Nhưng trong hồ sơ, lời khai, biên bản năm đó, bao gồm cả bản danh sách hội viên kia đều được ghi chép vô cùng rõ ràng. Nếu đã đút lót cho cảnh sát, tại sao không tiêu hủy sạch sẽ những chứng cứ này đi? Gia đình Triệu Na Na chỉ là tầng lớp làm công ăn lương, sau khi cô ta xảy ra chuyện, ba mẹ cô ta cũng đã qua đời, trong nhà chỉ còn lại một người anh trai không quyền không thế. Với tiềm lực tài chính của Lương Tiểu Anh, anh ta hoàn toàn có thể bỏ tiền ra để tiêu tai giải nạn, hà cớ gì phải giữ lại mấy mầm mống tai họa này.”
Uông Tiểu Sơn và Lý Hoa đứng tại chỗ tiêu hóa mớ thông tin này. Còn Tưởng Đông Xuyên thì đứng dậy, bưng ly nước bước đến bên cửa sổ, nhìn bầu trời xanh thẫm và vầng trăng khuyết. Bả vai anh vẫn còn đang đau.
Nhưng trong lòng lại vô cùng thấu suốt.
Ngày mai, e là phải bước vào trận quyết chiến rồi.
Lúc anh đề xuất kế hoạch này, anh đã phải lập quân lệnh trạng trước mặt cục trưởng. Bởi vì việc thực thi kế hoạch phải tiêu hao quá nhiều nhân lực, vật lực và tài lực của cục cảnh sát, anh bắt buộc phải đảm bảo chắc chắn có thể tóm được Lý Đống thì mới được duyệt, nếu không…
Lúc đó lãnh đạo trên sở tỉnh đã nói thế nào nhỉ.
Hừ, cùng lắm thì quay lại tuyến đầu chống ma túy thôi, đâu phải anh chưa từng đi.
Anh ngoảnh đầu nhìn hai người đứng cạnh bảng trắng, bọn họ vẫn đang xì xầm bàn bạc những chi tiết liên quan đến vụ án, thỉnh thoảng lại nhíu mày, có lúc lại gật gù tâm đắc.
Áp lực nhường này, cứ để một mình anh gánh vác thì hơn.
Dù bây giờ chỉ còn một bên vai lành lặn, nhưng thế là đủ rồi.
Sáng sớm hôm sau, Tỉnh Tường cầm tờ báo sáng lao vút vào văn phòng.
“Có tin nóng hổi đây.”
Hiếm khi thấy Tỉnh Tường mất bình tĩnh thế này, mấy người họ đưa mắt nhìn nhau một cái rồi xúm lại.
“Sao thế?”
Phương Gia Vinh vỗ vỗ lưng cậu ta, “Từ từ hẵng nói.”
Tỉnh Tường mở toang một trang báo ra: “Xem cái này trước đi.”
Mọi người nhìn lướt qua, là trang nhất của tờ báo Vu Thành Buổi Sáng… “Phá án vụ tấn công trường tiểu học Song Ngữ, nghi phạm đối mặt với án tử hình hoặc chung thân.”
Tiếp tục đọc xuống dưới, đoạn mở đầu miêu tả sơ lược diễn biến kinh hoàng tại hiện trường, bắt đầu từ đoạn thứ hai, chính là…
“…Cục trưởng cục cảnh sát thành phố Phương Hải chủ động xung phong, không mang thiết bị bảo hộ xông pha vào chiến tuyến, vận dụng kỹ năng đàm phán tài tình để câu giờ với bọn cướp, câu kéo khoảng thời gian vô giá cho đội đột kích. Nhưng trong quá trình vây bắt, cục trưởng Phương trúng đạn vào ngực, tình hình vô cùng nguy kịch, đã được chuyển đến bệnh viện để cấp cứu. Trải qua nỗ lực cứu chữa suốt nhiều ngày của các bác sĩ, vừa qua, cục trưởng Phương đã vượt qua cơn nguy kịch, cơ thể cũng đang bình phục nhanh chóng. Chiều hôm qua, lãnh đạo các cấp tỉnh, thành phố đã đến bệnh viện thăm hỏi cục trưởng Phương, biểu dương sự cống hiến của ông, đồng thời dặn dò ông phải tịnh dưỡng cho tốt. Cục trưởng Phương bày tỏ, bản thân ông tuy là cục trưởng, nhưng trên người khoác bộ cảnh phục thì vẫn là một chiến sĩ cảnh sát nhân dân bình thường, bảo vệ quần chúng nhân dân mới là công việc thiết yếu của ông.”
Lý Hoa đọc to.
Bên dưới còn đính kèm một bức ảnh.
Trong ảnh, Phương Hải đang nằm trên giường bệnh. Dù trên tay vẫn đang cắm dây truyền dịch, nhưng tinh thần đã minh mẫn hơn rất nhiều, đứng bên cạnh là vài vị lãnh đạo trên tỉnh, cùng mấy vị phó cục trưởng của cục cảnh sát thành phố.
Tỉnh Tường móc điện thoại ra: “Không chỉ có báo giấy đâu, còn có cả video nữa này!”
Anh ta bấm mở đoạn video tin tức, Phương Hải nằm trên giường bệnh, lãnh đạo hỏi gì ông ta cũng đều trả lời vô cùng trôi chảy.
Cho dù mọi người có mặt ở đây đều thừa biết Phương Hải đã chết rồi, cũng biết đây là một phần trong kế hoạch của Tưởng Đông Xuyên, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ sống sờ sờ của Phương Hải trong video, ai nấy đều không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, sởn gai ốc.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 62

Chương 62

Bánh ngọt được dọn lên, tuy nhỏ nhắn nhưng trang trí rất đẹp mắt.
“Mời quý khách dùng.”
Uông Tiểu Sơn chẳng thèm màng đến việc ngắm nghía miếng bánh xinh đẹp kia, mà tập trung toàn bộ tinh thần nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện: “Mau nói đi, sao anh biết?”
Ánh mắt của cô gái quá đỗi nóng bỏng, nhìn đến mức cổ họng Tưởng Đông Xuyên hơi ngứa ngáy.
Anh uống một ngụm nước, quay mặt đi chỗ khác: “Vừa nãy trước khi gặp Tôn Thanh và Vương Lị, Lý Hoa đã báo cáo cho tôi một tình hình.”
Nhắc đến vụ án, lòng anh cũng trầm tĩnh lại, “Có một người gọi điện đến văn phòng, nói rằng nhớ lại một ngày trước khi Triệu Na Na chết mười lăm năm trước, từng nhìn thấy một chiếc xe Mercedes màu đen đậu dưới lầu, mãi đến sáng hôm sau mới lái đi. Mười hai năm trước Vu Thành vẫn chưa có showroom của Mercedes, muốn mua xe dòng này thì phải đặt từ thủ đô hoặc Hỗ Thị. Lý Hoa đã tra rồi, năm 2001, quả thực Lương Tiểu Anh từng đặt một chiếc ô tô ở cửa hàng Mercedes tại thủ đô, chiếc xe này cũng mang biển số Vu Thành.”
Tưởng Đông Xuyên châm thêm nước cho cô gái đối diện: “Người đó nói trong điện thoại, bởi vì năm đó anh ta vẫn chưa từng nhìn thấy xe Mercedes bao giờ, cho nên mới đặc biệt chú ý nhìn rất lâu.”
Uông Tiểu Sơn nhíu mày: “Manh mối quan trọng như vậy, sao mười lăm năm trước không nói?”
“Người đó nói bản thân chỉ ở nhờ nhà bạn, trưa hôm sau đã rời đi rồi, cũng không biết ở đó từng xảy ra án mạng. Sau này lại luôn ở nước ngoài, dạo gần đây nhớ ra, là bởi vì anh ta về nước gặp gỡ bạn cũ, bạn bè lại nhắc chuyện này, anh ta mới nhớ đến chi tiết đó.”
Người đàn ông đáp.
“Trùng hợp vậy sao…”
Uông Tiểu Sơn như có điều suy nghĩ, “Vậy chẳng phải hiềm nghi của Lương Tiểu Anh càng lớn hơn à?”
Tưởng Đông Xuyên: “Những manh mối này mười lăm năm trước bị tránh né toàn bộ, mười lăm năm sau vào lúc chúng ta lật lại vụ án này lại xuất hiện toàn bộ, hơn nữa khoảng cách lúc chúng ta nhận vụ án mới qua vỏn vẹn hai ngày. Sự trùng hợp giống hệt vượt qua không gian mười lăm năm lại xuất hiện lần nữa, thay vì nói là chúng ta may mắn, chi bằng nói nó khiến người ta nghi ngờ, liệu có phải có người đang cố tình dẫn dắt chúng ta chĩa mũi nhọn vào Lương Tiểu Anh hay không.”
“Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng Lương Tiểu Anh là hung thủ.”
Uông Tiểu Sơn dùng nĩa cắm bừa một miếng nhét vào miệng, “Tôi nói cho anh biết, trong tay mấy tên cậu ấm nhà giàu đó chẳng có mấy người là không dính máu…”
“Bing!”
Dường như Tưởng Đông Xuyên nghe thấy có người gõ chiếc kẻng tam giác vang lên bên tai mình.
Cùng lúc đó, đôi mắt của cô gái đối diện bỗng sáng rực lên.
Tưởng Đông Xuyên: “Có phải nghĩ ra manh mối gì rồi không?”
Uông Tiểu Sơn gật đầu điên cuồng, hơn nữa miệng cứ hé ra khép lại nói chuyện cũng nghe không rõ: “Ưm ưm… ưm ưm ưm!”
Tưởng Đông Xuyên đưa qua một ly nước: “Nuốt xuống rồi hẵng nói, không cần vội.”
Uông Tiểu Sơn lắc đầu quầy quậy: “Tôi không nỡ nuốt!”
Tưởng Đông Xuyên: “???”
Uông Tiểu Sơn rưng rưng nước mắt: “Cái bánh ngọt này ngon ghê luôn á!”
Tưởng Đông Xuyên: “…”
Chiếc đĩa nhỏ bị đẩy đến trước mặt anh, cô gái lưu luyến không nỡ nuốt miếng bánh xuống, trong mắt lóe lên ánh nước cảm động: “Mau nếm thử mau nếm thử đi, siêu cấp ngon luôn!”
Tưởng Đông Xuyên “cảm động” đẩy chiếc đĩa quay lại: “Cô tự ăn đi.”
Uông Tiểu Sơn chỉ biết Tưởng Đông Xuyên hẹn bạn đi ăn, nhưng không biết anh hẹn ai.
Bởi vậy, khi một người phụ nữ xa lạ mặc đồ Chanel đi tới dừng lại bên bàn họ, nhẹ nhàng dịu dàng hỏi “Có phải anh họ Tưởng không ạ”, cô sững người một chút, sau đó tự động nhích vào ghế bên trong.
“Cô ngồi đi cô ngồi đi!”
Cô nuốt miếng bánh xuống, “Không cần để ý đến tôi, hai người cứ nói chuyện của hai người đi.”
Người phụ nữ ngẩn ra hai giây, sau đó thản nhiên ngồi xuống.
Đợi đến khi người phụ nữ bắt đầu giới thiệu bản thân, Uông Tiểu Sơn mới chậm chạp phản ứng lại… Mẹ kiếp, thế mà người này lại đến xem mắt!
Cô ho khan hai tiếng, suýt chút nữa phun thẳng ngụm nước vào mặt người đàn ông đối diện.
Người phụ nữ bên cạnh đưa cho cô một tờ khăn giấy: “Cô không sao chứ?”
“Không sao không sao…”
Uông Tiểu Sơn lau lau miệng, sau đó bối rối đứng dậy, “À thì, đội trưởng, tôi ăn no rồi, bạn anh đến rồi thì tôi đi đây, có chuyện gì ngày mai đi làm rồi nói tiếp nhé!”
Nói xong không đợi Tưởng Đông Xuyên kịp phản ứng, cô cầm lấy túi xách của mình đi thẳng ra ngoài. Vẫn chưa bước đến cửa, lại nhớ ra bản thân đã đồng ý mời người ta ăn cơm, bèn xoay người bước vài bước quay lại bàn, “Bốp” một tiếng đập mạnh thẻ ngân hàng của mình lên bàn, “Thẻ ngân hàng vừa nãy anh để chỗ tôi này, ngại quá, tôi đi đây, đi thật đây!”
Đến và đi nhanh như một cơn gió.
Người phụ nữ đối diện há miệng: “Đồng nghiệp của anh… cũng hoạt bát thật đấy.”
Khóe miệng Tưởng Đông Xuyên giật giật, không tiếp lời.
Uông Tiểu Sơn chuồn thẳng về nhà.
Tất nhiên, nhà của cô vẫn là cái ký túc xá cục cảnh sát đó.
Đẩy cửa ra, bà Tần đang xem phim truyền hình, Uông Tiểu Hồ ngồi trên thảm ghép Lego cùng Tiểu Tĩnh. Thấy cô về, cô bé vẫy vẫy tay với cô.
Uông Tiểu Sơn bước tới ngồi xổm xuống, giơ tay xoa xoa đầu cô bé: “Sao em lại dụ dỗ Tiểu Tĩnh đến nhà chúng ta nữa rồi, ba con bé về nhà không thấy người sẽ lo lắng đấy.”
Nói xong cô nhìn sang Tiểu Tĩnh, hỏi, “Tiểu Tĩnh, chuyện em đến nhà chị, có phải cháu quên nói cho ba biết rồi không?”
Nhìn trạng thái của hai đứa chắc là đã chơi ở đây mấy tiếng đồng hồ rồi. Cả buổi chiều cô đều ở cùng Tưởng Đông Xuyên, nếu Tiểu Tĩnh có gọi điện thoại, chắc chắn anh sẽ nói cho cô biết.
Quả nhiên, Tiểu Tĩnh nghe xong liền cứng đờ mặt, hơi luống cuống bò dậy từ dưới đất: “Chết rồi, em quên gọi điện thoại báo cho ba rồi!”
Uông Tiểu Sơn thấy dáng vẻ cuống cuồng của con bé thì mỉm cười, ấn con bé ngồi xuống lại: “Được rồi, em cứ yên tâm chơi với Tiểu Hồ đi, chị đi gọi điện thoại cho ba em, được không?”
Nói xong cô lấy điện thoại ra quơ quơ trước mặt Tiểu Tĩnh, chuyển từ tư thế ngồi xổm sang ngồi bệt xuống, tìm số điện thoại của Tưởng Đông Xuyên rồi gọi đi. Trong lúc chờ bên kia bắt máy, cô đồng thời vỗ vỗ bà Tần, bảo bà vặn nhỏ tiếng tivi lại một chút.
Điện thoại đổ chuông mười mấy tiếng cũng không có ai nghe máy. Ngay lúc Uông Tiểu Sơn đang tưởng Tưởng Đông Xuyên bị người đẹp xem mắt làm cho mờ mịt đầu óc thì điện thoại bỗng nhiên kết nối.
“Tưởng Đông Xuyên, có phải anh quá trọng sắc khinh…”
Mới nói được hai chữ, Uông Tiểu Sơn đã cảm thấy âm thanh đầu dây bên kia không đúng lắm.
Không phải tiếng người nói chuyện, mà là tiếng thở dốc nặng nhọc, bên cạnh dường như còn có tiếng bước chân và tiếng đánh nhau.
Sắc mặt cô chùng xuống, lập tức lấy một tay bịt chặt micro điện thoại, đứng dậy đi ra ngoài ban công.
Vừa đứng lên, Tiểu Hồ đã đưa tay kéo ống quần cô lại: “Chị ơi, chị đi đâu thế?”
Uông Tiểu Sơn nhỏ giọng nói: “Chú Tưởng cần nói chuyện công việc với chị, trẻ con không được nghe đâu!”
Tuy tính cách của Uông Tiểu Hồ và Tưởng Thanh Tĩnh hoàn toàn khác biệt, nhưng từ nhỏ đều đã được nhồi nhét tư tưởng công việc của chị/ba là ưu tiên số một ở nhà. Bởi vậy cho dù hai người họ thường xuyên nhận được thông báo rời đi lúc đang ở cạnh người nhà, dẫu trong lòng hai đứa trẻ không vui, nhưng vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời, phối hợp rất tốt.
Lần này cũng không ngoại lệ, Uông Tiểu Sơn vừa nhắc đến hai chữ “công việc”, Uông Tiểu Hồ lập tức buông tay, hơn nữa còn làm động tác “đi mau đi mau” với cô.
Uông Tiểu Sơn cầm điện thoại đứng dậy, vốn dĩ muốn ra ban công, nhưng nghĩ ngợi một lát lại dứt khoát ra khỏi cửa, đi đến lối cầu thang bộ, mới buông bàn tay đang bịt micro ra.
Tiếng ẩu đả trong điện thoại đã biến mất, thay vào đó dường như là âm thanh ồn ào trên đường phố.
“Alo, lúc nãy xảy ra chuyện gì thế?”
Uông Tiểu Sơn hỏi.
“Cô là đồng nghiệp của anh ấy sao?”
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ có vẻ hơi hoảng hốt chật vật.
Uông Tiểu Sơn sửng sốt, cảm thấy giọng nói này hơi quen, nghĩ kỹ lại, đây chẳng phải chính là giọng của người phụ nữ ăn cơm cùng Tưởng Đông Xuyên trong nhà hàng một tiếng trước sao!
“Tôi họ Uông, lúc nãy chúng ta từng gặp mặt trong nhà hàng rồi.”
“Vậy thì tốt quá.”
Dường như người phụ nữ đó thở phào một hơi, “Lúc nãy khi chúng tôi từ nhà hàng đi ra thì bị hai kẻ tấn công, để bảo vệ tôi, đội trưởng Tưởng đã bị người ta đánh một cú vào gáy, bây giờ trạng thái không được tốt lắm.”
“Cái gì!”
Uông Tiểu Sơn dựa lưng vào tường.
“Bây giờ tôi đang lái xe.”
Người phụ nữ vừa nói, vừa nhìn người đàn ông ở ghế phụ với vẻ hơi lo lắng, “Anh ấy khăng khăng đòi về cục cảnh sát, bây giờ tôi đang đưa anh ấy qua đó.”
Uông Tiểu Sơn: “Này, cô…”
“Uông Tiểu Sơn.”
Giọng nói của người đàn ông vang lên bên tai, vẫn bình ổn như ngày thường, nhưng nếu nghe kỹ, dường như có thể nhận ra chút run rẩy ở âm cuối ẩn giấu dưới sự bình ổn ấy.
“Đội trưởng Tưởng, anh có chỉ thị gì?”
“Gọi điện thoại cho Lý Hoa, bảo cậu ta…”
Người đàn ông dường như khựng lại một nhịp, “…bảo cậu ta quay lại văn phòng tăng ca, còn cô nữa, cô cũng quay lại đây.”
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nói tiếp, “Tôi bị thương không nặng, sắp tới rồi, cô đợi tôi ở cổng đi.”
Nói xong thì cúp máy.
Bàn tay siết chặt điện thoại của Uông Tiểu Sơn càng thêm dùng sức. Cô lập tức gọi điện thoại cho Lý Hoa theo lời dặn của Tưởng Đông Xuyên. Bên kia, Lý Hoa vốn dĩ đã bật game lên chuẩn bị làm một ván rồi tắm rửa đi ngủ, nhận được điện thoại chẳng nói hai lời lập tức rút phích cắm điện, vớ lấy túi máy tính rồi lao ra khỏi cửa.
Còn Uông Tiểu Sơn cũng rảo bước nhanh đến trước cửa phòng, gõ gõ cửa.
Tiếng bước chân lạch cạch vang lên sau cánh cửa, rồi Uông Tiểu Hồ ra mở cửa cho cô.
Uông Tiểu Sơn không vào nhà, mà đứng ngay ở hiên thay giày.
“Chị ơi, chị lại phải đi làm ạ?”
Trong tay Uông Tiểu Hồ vẫn cầm nhân vật Lego, trên người mặc bộ đồ ngủ hình gấu nhỏ mà Uông Tiểu Sơn đã mua cho cô bé và Tiểu Tĩnh (hai bộ cùng kiểu dáng, một màu hồng, một màu xanh). Cô bé ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ cất tiếng hỏi cô, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn.
“Đúng rồi.”
Uông Tiểu Sơn xoa xoa đầu em gái nhà mình, “Em cứ dẫn Tiểu Tĩnh chơi ở đây nhé, chín rưỡi tối đi ngủ đúng giờ, người lạ gõ cửa thì…”
“Tuyệt đối không được mở cửa ạ!”
Uông Tiểu Hồ dùng giọng trẻ con non nớt nối lời.
Cô bé nhảy xuống khỏi chiếc ghế đẩu, đi đến bên cạnh Uông Tiểu Sơn đẩy đẩy chân cô: “Chị đi mau đi mau đi, chú Tưởng đang đợi chị đấy!”
Nhìn thấy cô em gái hiểu chuyện như vậy, Uông Tiểu Sơn gật đầu, xoay người đi ra ngoài.
Từ ký túc xá đến cổng lớn còn một quãng đường, Uông Tiểu Sơn dứt khoát lấy chiếc xe tay ga của mình, phóng một mạch ra cổng.
“Lão Lý, Tưởng Đông Xuyên về chưa ạ?”
Cô thò đầu vào phòng bảo vệ.
Lão Lý vừa định lắc đầu, đã nhìn thấy một chiếc xe màu đen đang lái về phía cổng, ông hất hất cằm: “Kìa, đến rồi.”
Xe dừng ở cổng, người phụ nữ vừa gặp ở nhà hàng lúc nãy đẩy cửa ghế lái bước xuống, Uông Tiểu Sơn tiến lại đổi chỗ với cô ta, cô ngồi vào ghế lái, còn người phụ nữ kia thì mở cửa ghế sau.
Uông Tiểu Sơn lên xe, liếc nhìn người đàn ông ở ghế phụ một cái trước…
“Lái xe trước đi.”
“Được.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 61

Chương 61

Bạch La Bối ôm điện thoại ngồi một góc gõ điên cuồng. Mười phút sau cô ấy quay lại chỗ ngồi, bá đạo ném phịch điện thoại xuống, điện thoại va vào mặt bàn phát ra một tiếng “bốp” vang dội, cô ấy xót xa vội vàng ôm khư khư điện thoại về lại.
Chẳng còn tí khí thế nào.
“Ờm, xong rồi, đàn chị cho em số di động cá nhân của Lương Tiểu Anh rồi, nói là đã đánh tiếng giúp tôi, lúc nào cũng có thể gọi qua đó.”
Cô ấy xoa xoa chiếc điện thoại của mình, khó hiểu hỏi, “Mười lăm năm trước, tuy bất động sản Hằng Tuấn không xưng bá thị trường bất động sản như bây giờ, nhưng ở Vu Thành cũng coi như thuộc hàng top đầu. Tại sao Lương Tiểu Anh phải giết Triệu Na Na và Tô Khang chứ?”
Uông Tiểu Sơn sờ sờ cằm: “Chuyện này thì phải hỏi chính Lương Tiểu Anh, và cả hơn hai mươi người cùng đi leo núi dã ngoại năm đó thôi.”


Phòng gym Kim Đỉnh, nay đã đổi tên thành trung tâm thể hình Hằng Tuấn Kim Đỉnh, nằm trên tầng bốn của quảng trường Hằng Tuấn. Dàn nhân viên từ mười lăm năm trước đều được Lý Hoa gọi điện thoại liên lạc từng người một. Vài người đã đổi số, đi nơi khác hoặc chuyển việc, chỉ còn vỏn vẹn hai người vẫn đang làm việc tại Kim Đỉnh, chính là cặp tình nhân năm xưa nay đã kết hôn sinh con, Tôn Thanh và Vương Lị.
Lúc Uông Tiểu Sơn đến cửa phòng gym, liền nhìn thấy Tưởng Đông Xuyên đang ngồi trên ghế đợi cô.
Người đàn ông mặc áo khoác thể thao màu đen cùng quần thể thao và giày thể thao xuyệt tông, hai chân hơi dang ra, nửa thân trên rướn về phía trước, cùi chỏ chống lên đầu gối, rủ mắt nhìn điện thoại.
Có mấy cô gái nấp sau cây cột cách đó không xa đang cầm điện thoại chụp lén anh.
Uông Tiểu Sơn bĩu môi, chẳng qua chỉ là cao hơn chút, đẹp trai hơn chút, vóc dáng chuẩn hơn chút thôi mà, kiểu người này trong cục cảnh sát vơ đại cũng được một nắm, sao cứ ra ngoài đời là thành sinh vật hiếm thế nhỉ?
Cô đi thẳng về phía người đàn ông, lúc đến sát bên cạnh liền vỗ một cái lên vai anh, bước chân không hề dừng lại: “Đi thôi.”
Tưởng Đông Xuyên nhanh nhẹn, trực tiếp giơ tay tóm lấy cái bím tóc đuôi dê lủng lẳng sau gáy cô gái, Uông Tiểu Sơn trở tay tung ngay một chưởng, ép người đàn ông phải buông tóc mình ra, rồi xoay người co gối hích mạnh lên trên.
Bị bàn tay to lớn của người đàn ông đè chặt lại.
Hai người đứng đối diện nhau, thời gian dường như ngưng đọng.
“Đàn ông đàn ang to xác rồi còn đi giật bím tóc người khác, trẻ con.”
Uông Tiểu Sơn nhướng mày.
Tưởng Đông Xuyên rụt tay về: “‘Cảnh sát hình sự kỳ cựu bốn năm tuổi nghề mà chỉ biết đá hạ bộ đàn ông, bài này cũ rồi.”
Vị “cảnh sát hình sự kỳ cựu” có chiêu thức đối địch “bài cũ” hất cằm: “Chiêu thức không quan trọng cũ hay mới, xài được là được.”
Người đàn ông sánh vai cùng cô bước vào phòng gym: “Không biết là lần trước ai né có nhát dao mà cũng bị trật khớp chân. Tôi đăng ký lớp võ tự do trong cục cho cô rồi, tuần sau bắt đầu học.”
Uông Tiểu Sơn: “… Đội trưởng tôi sai rồi đội trưởng! Tôi không muốn đi học đâu! Anh để tôi làm trâu làm ngựa cho anh có được không! Ê! Đội trưởng anh đừng đi nhanh thế chứ!”
Mặc kệ cô ồn ào gào thét cỡ nào, Tưởng Đông Xuyên cứ coi như không nghe không thấy, mắt nhìn thẳng đi tới quầy lễ tân phòng gym.
Các cô lễ tân hễ thấy trai đẹp là luôn mỉm cười: “Xin chào, anh đến lần đầu ạ?”
Tưởng Đông Xuyên vừa định mở miệng, Uông Tiểu Sơn từ phía sau lập tức nhào tới quầy lễ tân, nở một nụ cười tươi rói: “Chúng tôi đã hẹn trước với quản lý Tôn.”
Ánh mắt của cô tiếp tân vẫn dán chặt lên mặt Tưởng Đông Xuyên: “Anh là anh Tưởng phải không ạ, mời đi lối này.”
“Vâng vâng.”
Uông Tiểu Sơn giành đi trước, quay người gọi, “Đội… anh cứ đi từ từ thôi, không cần vội, hay là để tôi dìu anh nhé?”
Tưởng Đông Xuyên: “Tôi bị tàn phế chắc?”
Uông Tiểu Sơn lắc đầu quầy quậy, ánh mắt nịnh nọt: “Anh hai anh minh thần võ, sao có thể tàn phế được chứ? Anh không tàn phế, tôi cũng không tàn phế, cái lớp võ thuật kia… có thể suy nghĩ lại chút được không?”
Tưởng Đông Xuyên: “Tôi đăng ký xong rồi, tự cô đi mà tìm cục trưởng đi.”
Uông Tiểu Sơn xoa xoa tay, cười gượng: “Tôi làm gì có cái gan dám nói chuyện trực tiếp với cục trưởng chứ…”
Tưởng Đông Xuyên: “Cô là giám đốc sở cơ mà, sợ cái gì.”
Uông Tiểu Sơn: “…”
Được rồi, hóa ra là châm chọc cô ở đây.
Văn phòng của Tôn Thanh nằm ngay gian thứ hai.
Hai người đi theo cô tiếp tân đến trước cửa.
Tưởng Đông Xuyên gõ cửa, cửa được kéo ra từ bên trong, một người đàn ông mặc đồ thể thao xuất hiện trước mặt hai người.
“Chào anh Tôn Thanh, chúng tôi có thể vào trong trước được không?”
Uông Tiểu Sơn lịch sự chào hỏi, đồng thời đưa thẻ cảnh sát của mình ra.
Tôn Thanh nhận lấy xem thử, gật đầu: “Mời hai vị vào trong.”
Văn phòng trang trí bình thường, trên bàn đặt một bức ảnh gia đình ba người, ngoài ra chỉ có vài tài liệu và bảng biểu.
Thấy ánh mắt của Tưởng Đông Xuyên rơi xuống bộ đồ thể thao trên người mình, Tôn Thanh giải thích: “Tuy bây giờ ngồi văn phòng, nhưng phòng gym chúng tôi có một quy luật bất thành văn, là dù ở cấp bậc nào cũng đều phải mặc đồ thể thao.”
Anh ta đưa cho hai người hai ly nước, ngồi xuống chiếc ghế sô pha đơn đối diện.
“Tôi và Vương Lị đã làm ở Kim Đỉnh hai mươi bốn năm rồi. Hồi trẻ làm huấn luyện viên thể hình, sau này có tuổi thì chuyển sang làm quản lý. Mười lăm năm trước, chúng tôi và Na Na, Tô Khang đều là đồng nghiệp, quan hệ cũng coi như không tồi.”
Nhớ lại chuyện năm xưa, Tôn Thanh không khỏi thở dài, “Thực ra tội nghiệp nhất vẫn là Na Na. Sau khi cô ấy mất tích, ba mẹ cô ấy cũng bị tai nạn giao thông, chỉ còn lại một mình Triệu Hàm, đối với một gia đình mà nói thì đúng là đòn đả kích mang tính hủy diệt.”
Uông Tiểu Sơn và Tưởng Đông Xuyên đưa mắt nhìn nhau, quay đầu hỏi: “Anh cũng biết Triệu Hàm sao?”
“Tất nhiên.”
Tôn Thanh gật đầu, “Anh ấy rất thương cô em gái này, thường xuyên mang đồ đến cho Na Na, thỉnh thoảng cũng tới đón cô ấy tan làm. Mấy đồng nghiệp làm cùng chúng tôi hồi đó đều biết anh ấy.”
Anh ta khựng lại một nhịp, vẻ mặt hơi bất đắc dĩ: “Thực ra chuyện cũng đã qua mười lăm năm rồi, chi tiết cụ thể tôi thực sự không thể nhớ rõ nữa.”
Tưởng Đông Xuyên: “Vậy hai người có còn nhớ, năm đó Triệu Na Na có người bạn nào khá thân thiết không? Người này khá hiểu cô ấy, hơn nữa có thể là không có việc làm, hoặc thời gian làm việc rất linh hoạt?”
Tôn Thanh cau mày suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu nói: “Xin lỗi, đã qua lâu như vậy, tôi thật sự không nhớ ra được…”
“Có một người.”
Một giọng nói từ bên cạnh vọng lại.
Ba người nhìn sang, hóa ra là cửa hông của văn phòng mở ra, một người phụ nữ trung niên từ bên trong bước ra, sắc mặt hơi nhợt nhạt, dáng vẻ bơ phờ thiếu sức sống.
Uông Tiểu Sơn đưa mắt lướt qua mặt cô ta, lại nhìn bức ảnh gia đình ba người trên bàn.
“Vương Lị?”
Vương Lị gật đầu: “Xin lỗi, sáng nay tôi đột nhiên hơi sốt, lúc nãy trụ không nổi nữa nên đã chợp mắt một lát trong phòng nghỉ.”
Tôn Thanh lập tức căng thẳng đứng dậy dìu Vương Lị ngồi xuống sô pha.
“Vừa nãy cô nói có một người như vậy?”
Tưởng Đông Xuyên hỏi.
“Đúng thế.”
Vương Lị gật đầu, “Chồng tôi là đàn ông nên không rành lắm, nhưng đám phụ nữ chúng tôi thường xuyên tụm năm tụm ba buôn chuyện thì sẽ biết nhiều chuyện của Triệu Na Na hơn.”
Tưởng Đông Xuyên hất cằm ra hiệu cho cô ta nói tiếp.
Vương Lị lấy lại bình tĩnh, thốt ra một cái tên mà mọi người đều biết: “Các vị biết Lương Tiểu Anh không?”
“Cả nước này chắc chẳng tìm ra được mấy người không biết anh ta đâu.”
Trong lòng Uông Tiểu Sơn khẽ động, nhưng ngoài mặt lại không bộc lộ gì, “Nhưng mà quả thực tôi có thấy tên anh ta trong danh sách hội viên phòng gym năm đó của hai người, nghe nói năm đó anh ta cũng tham gia hoạt động dã ngoại kia.”
Nhắc đến Lương Tiểu Anh, Vương Lị dường như có phần khinh khỉnh: “Cái người đó rất thích trêu ghẹo mấy cô gái, bạn gái thì thay như thay áo. Lúc đầu chỉ tán tỉnh hội viên nữ, sau lại quay sang trêu ghẹo cả huấn luyện viên nữ. Người anh ta thích nhất chính là Na Na, nhưng tình cảm giữa Na Na và Tô Khang luôn rất mặn nồng, có lúc Lương Tiểu Anh tặng đồ Na Na cũng chẳng thèm nhận đâu.”
“Mấy ngày tham gia hoạt động dã ngoại đó, Lương Tiểu Anh có hành động gì bất thường không?”
“Hành động bất thường à…”
Vương Lị ngẫm nghĩ, “Hình như không có đâu. Anh ta không giống chúng tôi, nhà anh ta có tiền, đi dã ngoại mà còn mang theo cả tài xế đi cùng, chuyện ăn uống sinh hoạt đều do tên tài xế đó luôn tay chăm chút.”
“Khoan đã.”
Tưởng Đông Xuyên giơ tay ngắt lời cô ta, “Cô nói Lương Tiểu Anh mang theo tài xế? Tức là anh ta tự lái xe đi?”
“Đúng vậy.”
Vương Lị gật đầu, “Những người khác như chúng tôi thì đi xe khách, Lương Tiểu Anh ngồi xe riêng của mình đi, đến sớm hơn chúng tôi tận hơn nửa tiếng cơ.”
“Vậy cô có nhớ, hôm đó Lương Tiểu Anh có mang theo một chiếc túi du lịch thể thao của thương hiệu xa xỉ nào không?”
Vương Lị cười cười: “Đồng chí cảnh sát, năm 2002 lúc đó chúng tôi nào có biết thương hiệu xa xỉ nào, cho dù anh ta có mang, thì lúc đó căn bản cũng chẳng để tâm, nên tôi không có chút ấn tượng nào cả.”
“Vậy Triệu Na Na có túi du lịch của LV không?”
Uông Tiểu Sơn hỏi.
Vương Lị lắc đầu: “Không có.”
Rời khỏi phòng gym, chừng chừng cũng đã đến giờ cơm tối.
Mặc dù Uông Tiểu Sơn vẫn đang canh cánh chuyện vụ án, nhưng trong lòng vẫn không thôi nhớ nhung cái lớp võ thuật kia, dứt khoát cắn răng: “Đội trưởng Tưởng, tôi mời anh đi ăn nhé.”
“Ồ?”
Tưởng Đông Xuyên liếc cô một cái, khóe mắt mang theo ý cười, rõ ràng là đã nhìn thấu cái bàn tính nhỏ trong lòng cô.
Uông Tiểu Sơn cũng biết không giấu được anh, nhưng vẫn mặt dày: “Hai ta hợp tác cũng hơn nửa năm rồi, toàn là anh mời tôi ăn, tôi cũng chưa mời anh lần nào. Chọn ngày không bằng trùng hợp, anh xem…”
Tưởng Đông Xuyên tỏ vẻ hơi khó xử: “Nhưng tối nay tôi có hẹn đi ăn với người khác rồi.”
Uông Tiểu Sơn chỉ nghĩ là anh đang muốn từ chối khéo mình, kiên quyết nói: “Đội trưởng Tưởng, bạn của anh cũng là bạn của tôi, tôi đây rất thích kết bạn. Tối nay tôi làm chủ xị, mời hai người ăn một bữa ra trò!”
Cô nói xong lại bổ sung thêm một câu, “Chỉ cần bạn anh không thấy phiền là được.”
Tưởng Đông Xuyên ra chiều suy nghĩ: “Người đó… chắc là không phiền đâu.”
Nghe thấy đại từ nhân xưng ở dạng số ít, Uông Tiểu Sơn thở phào nhẹ nhõm, chắc là chỉ có một người, nếu mà anh gọi cả đám đến, cái ví tiền cỏn con của cô sao gánh nổi.
“À đúng rồi, đội trưởng Tưởng, anh hẹn bạn ở đâu thế?”
Tưởng Đông Xuyên: “Hẹn ngay chỗ này.”
Uông Tiểu Sơn: “Trùng hợp thật đấy, thế này chẳng phải gọi là duyên phận sao!”
Tưởng Đông Xuyên: “Ừ, vừa mới đổi địa điểm.”
Uông Tiểu Sơn: “…”
Hai người ngồi trong nhà hàng, Uông Tiểu Sơn chống cằm qua lớp kính nhìn ra ngoài, lượng người đã bắt đầu đông đúc dần.
“Lương Tiểu Anh có ô tô, nếu anh ta giết người, việc vận chuyển thi thể chắc chắn rất thuận tiện.”
Cô nói, “Khóa kéo của chiếc túi du lịch LV hẳn là đã vô tình bị rơi ra lúc vận chuyển thi thể, trong số các hội viên lúc đó có đủ tiềm lực tài chính này, thì cũng chỉ có Lương Tiểu Anh thôi.”
Uông Tiểu Sơn cau mày: “Nhưng liệu anh ta có giết người không? Chỉ vì theo đuổi không được, đối với anh ta mà nói thì đổi mục tiêu khác là xong, cũng đâu đến mức nghiêm trọng phải giết người chứ.”
Cô dùng đũa gạt qua gạt lại trên đĩa: “Nghĩ kiểu gì cũng thấy không hợp lý.”
“Đúng là không hợp lý.”
Tưởng Đông Xuyên thấy cô rảnh rỗi chán chường, dứt khoát gọi trước cho cô một miếng bánh ngọt.
Uông Tiểu Sơn đảo tròn mắt: “Nói thế là sao?”
“Có người đang cố tình dẫn dắt chúng ta điều tra Lương Tiểu Anh.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 60

Chương 60

“Tối ngày 15 tháng 7 năm 2002, Triệu Hàm nhận được điện thoại của Triệu Na Na, nói rằng một tuần sau, tức là ngày 22 tháng 7, sẽ cùng bạn trai Tô Khang tham gia hoạt động leo núi ba ngày hai đêm do câu lạc bộ dã ngoại Đồ Viễn tổ chức. Điểm đến là khu phong cảnh núi Thiên Hiệp, nằm cách thành phố Mậu Thành một trăm lẻ bảy kilomet về phía nam.”
“Tối ngày 21 tháng 7, Triệu Hàm lại gọi điện cho Triệu Na Na, dặn dò cô nhất định phải chú ý an toàn. Ngoài ra anh ta còn tặng một chiếc điện thoại Tiểu Linh Thông cho Triệu Na Na.”
Bạch La Bối quay một vòng cây bút chì đang ngậm trong miệng, đưa tay ra sau cắm luôn vào búi tóc: “Năm 2002 đúng lúc là năm Tiểu Linh Đồng hot nhất, tôi nhớ giá cả cũng không hề rẻ đâu.”
“Không sai.”
Uông Tiểu Sơn gật đầu, “Để mua chiếc Tiểu Linh Thông này, Triệu Hàm đã tiêu tốn hơn nửa tháng lương, cho nên anh ta nhớ rất rõ.”
Mấy người họ gật đầu, Lý Hoa nói tiếp…
“Tám giờ sáng ngày 22 tháng 7, tất cả mọi người tập trung ở cửa trung tâm thể hình Kim Đỉnh. Đi cùng tổng cộng có hai mươi sáu người, tên của hai mươi sáu người này đều được ghi chép lại trong báo cáo năm đó. Trong đó có mười bốn người là nhân viên của trung tâm thể hình Kim Đỉnh, mười hai người còn lại đều là hội viên tập luyện ở phòng gym.”
“Năm 2002 phòng gym vẫn chưa phổ biến như bây giờ, người có ý thức đến phòng gym tập luyện rất ít, chắc chắn đa phần đều là tầng lớp trung lưu trở lên rồi.”
Phương Gia Vinh nói.
Lý Hoa gật đầu: “Đúng thế. Trên bản danh sách này còn có một cái tên mà mọi người đều rất quen thuộc, xem đi.”
Mấy người họ nghe vậy liền cúi đầu nhìn danh sách, dò theo từ trên xuống dưới.
“Ủa, Lương Tiểu Anh! Anh ta không phải là tam công tử của bất động sản Hằng Tuấn sao?”
Bạch La Bối kinh ngạc thốt lên, “Hóa ra anh ta là người Mậu Thành à.”
“Năm xưa bất động sản Hằng Tuấn khởi nghiệp ở Mậu Thành, về sau trụ sở chính chuyển đến Hỗ Thị thì mới từ từ đình chỉ toàn bộ nghiệp vụ bên này.”
Lý Hoa giải thích, “Đó, cứ nói cái trung tâm thể hình Kim Đỉnh này đi, cũng là do bất động sản Hằng Tuấn lần đầu tiên đưa vào Mậu Thành, là phòng gym dạng chuỗi đầu tiên của toàn thành phố lúc bấy giờ. Trong số hai mươi tư người trên danh sách ngoài Triệu Na Na và Tô Khang ra, bây giờ nếu định liên lạc lại, người khó nhằn nhất ước chừng chính là Lương Tiểu Anh này. Hiện tại anh ta đang ở nước ngoài, hơn nữa giá trị con người sớm đã không còn như xưa nữa.”
Bạch La Bối đảo tròn đôi mắt: “Hay là, đến lúc đó nếu thực sự cần tìm anh ta, tôi sẽ thử liên lạc với anh ta xem sao.”
Uông Tiểu Sơn khoác tay lên vai cô ấy, điệu bộ cợt nhả: “Ây dô, không ngờ em gái của chúng ta lại có mối quan hệ rộng thế cơ đấy! Cậu ấm nhà giàu à?”
Bạch La Bối thè lưỡi: “Chút vốn liếng đó của em thì mọi người cũng biết rồi, sao có thể chứ. Chẳng qua là em có một đàn chị hiện đang lăn lộn trong giới giải trí, hình như có qua lại với Lương Tiểu Anh, nên cũng chỉ thử xem sao thôi, chưa chắc đã thành công đâu.”
Sau màn lạc đề ngắn ngủi, Tưởng Đông Xuyên gõ gõ xuống bàn kéo dòng suy nghĩ của mọi người quay lại.
“Trên báo cáo nói, Triệu Na Na và Tô Khang mất tích vào buổi chiều ngày thứ hai. Bởi vì lúc đó mọi người đã tách ra hoạt động riêng, nên thời điểm thực sự phát hiện họ mất tích là vào buổi tối sau khi mọi người quay lại khu cắm trại.”
Lý Hoa tiếp tục, “Sáng ngày thứ ba, tức là sáng ngày 24, những người khác trong nhóm dã ngoại đã liên hệ với nhân viên tuần tra rừng địa phương để cùng nhau tìm kiếm trên núi vài giờ đồng hồ. Đến chiều, sau khi tất cả quay về khu vực thành thị mới báo cảnh sát. Sau một ngày tìm kiếm trên núi, cảnh sát đã phát hiện một lượng lớn vết máu và dấu vết ẩu đả trong căn nhà sống chung của Triệu Na Na và Tô Khang vào buổi chiều ngày 25.”
“Toàn bộ vết máu ở hiện trường đều là của một mình Triệu Na Na. Tính toán từ lượng máu chảy ra, cơ bản có thể xác nhận là đã tử vong. Ngoài ra, mọi dấu vết tại hiện trường đều thuộc về hai người Triệu Na Na và Tô Khang, trong khi Tô Khang lại bặt vô âm tín sau khi vụ án xảy ra. Cho nên cuối cùng nghi phạm giết người đã chốt lại trên người Tô Khang, đồng thời phát lệnh truy nã đối với anh ta.”
“Dựa trên dấu vết ở cửa chính và các vật chứng khác tại hiện trường, báo cáo kiểm nghiệm suy đoán thời gian tử vong của Triệu Na Na chắc hẳn là vào buổi sáng ngày 25.”
Lão Đường đọc xong hai trang giấy mỏng dính trong vòng nửa phút, tháo kính xuống day day hốc mắt, “Trên ảnh chụp cho thấy hiện trường đâu đâu cũng là vết máu vương vãi lộn xộn, hung thủ rất khó để xử lý sạch sẽ dấu vết của mình sau khi gây án. Cho nên bất kể anh ta bước vào căn nhà này lúc nào, chắc chắn anh ta đã nai nịt gọn gàng, chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước.”
Uông Tiểu Sơn sờ sờ cằm: “Khu dân cư cũ nằm trên nền hồ nhân tạo vốn là khu tập thể nhân viên doanh nghiệp, xây dựng năm 1979, Triệu Na Na chính là sinh ra ở khu tập thể đó. Những hàng xóm khác trong khu tập thể cũng đều là nhân viên doanh nghiệp, quan hệ với ba mẹ của Triệu Na Na rất tốt. Nếu hung thủ cũng sống ở khu tập thể đó, anh ta sẽ có rất nhiều cơ hội để giết Triệu Na Na, không cần thiết phải ra tay ở căn nhà thuê của hai người họ, rồi lại chở thi thể về khu tập thể chôn dưới đất, vẽ rắn thêm chân như vậy.”
“Cũng chưa chắc đâu.”
Lý Hoa nhún vai, “Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Đâu có ai ngờ được em gái mình gặp nạn ở căn nhà nằm tít bên kia thành phố, thế mà thi thể lại bị người ta chở về nhà chôn dưới đất cơ chứ.”
“À đúng rồi, Lão Đường.”
Uông Tiểu Sơn nhìn về phía chiếc hộp nhựa dưới chân Lão Đường, “Về phương diện vật chứng còn manh mối nào khác không?”
Lão Đường bê chiếc hộp lên đặt trên bàn rồi mở ra, lấy từng món đồ bên trong ra ngoài.
“Vốn dĩ quần áo bị chôn vùi dưới đất mười lăm năm thì phần lớn đều đã mục nát, dù có sót lại chút mảnh vụn thì cũng chỉ miễn cưỡng nhìn ra được kiểu dáng. Nhưng lần này có thể nói vận may của chúng ta không tồi.”
Ông vỗ vỗ vào chiếc túi bên trái, “Chiếc túi bên này là quần áo của Triệu Na Na. Lúc đó cô ấy mặc trang phục chuyên dụng cho thể thao dã ngoại, bề mặt có lớp phủ chống nước. Dù bị chôn dưới đất thì tốc độ mục nát cũng khá chậm.”
Trên màn hình lớn hiện ra bức ảnh chụp quần áo sau khi được trải phẳng.
“Bề mặt quần áo không có vết rách do hung khí gây ra, nhưng lại dính một lượng máu rất lớn. Nhìn từ hướng chảy của những vết máu này, điểm xuất huyết chắc hẳn nằm ở vị trí từ cổ trở lên. Dường như cô ấy đã bị người ta cắt đứt động mạch chủ ở cổ.”
Lão Đường nói.
“Bây giờ vẫn chưa dễ phán đoán xem là bị người ta cắt động mạch chủ trực tiếp từ phía sau, hay là nạn nhân bị rút máu sau khi đã mất ý thức.”
Tỉnh Tường bổ sung.
“Ngoài ra, bọc này là quần áo của Tô Khang.”
Lão Đường gật đầu, vỗ vỗ chiếc túi bên cạnh, “Quần áo nửa thân trên là chất liệu cotton, cơ bản đã mục nát, màu sắc cũng bị nước tử thi lúc phân hủy nhuộm màu, chỉ có thể phán đoán được đó là một chiếc áo thun ngắn tay màu sáng, nửa thân dưới là quần jeans.”
Tưởng Đông Xuyên trầm ngâm suy nghĩ: “Cả hai người đều không đi giày.”
“Gặp nạn ở nhà thì đương nhiên là đi dép lê rồi, không đi giày cũng là chuyện dễ hiểu.”
Lý Hoa nói.
Uông Tiểu Sơn nhíu mày, mở cuốn sổ tay của mình ra: “Tôi đã điều tra rồi. Năm 2002 khu phong cảnh núi Thiên Hiệp vẫn chưa chính thức thành lập. Muốn đi từ khu vực nội thành Mậu Thành đến núi Thiên Hiệp thì ngoài việc tự lái xe ra, mỗi ngày chỉ có hai chuyến xe vào lúc năm giờ sáng và năm giờ chiều là có thể qua lại. Triệu Na Na và Tô Khang không có xe riêng, cho nên nếu họ muốn về thành phố thì chỉ có cách ngồi chuyến xe buýt lúc năm giờ chiều. Dựa theo ước tính này, thời điểm hai người về đến nhà chắc hẳn là khoảng 8 giờ tối.”
Cô quay đầu nhìn màn hình, “Nếu sáng ngày hôm sau, lúc Triệu Na Na tử vong trên người vẫn còn mặc trang phục dã ngoại, chứng tỏ chắc hẳn lúc đó cô ấy đang chuẩn bị ra ngoài.”
Nhưng ngay trước khi ra khỏi cửa thì đột nhiên có người gõ cửa. Cô ấy mở cửa mời người bên ngoài vào, kết quả lại là cô ấy bị giết, mất máu quá nhiều mà chết, còn Tô Khang thì bị bắt cóc đi.
Không đúng.
Uông Tiểu Sơn nhíu chặt đôi mày.
Trong chuyện này vẫn còn thiếu một mắt xích, nói chính xác hơn, là một lý do.
“Hung thủ giết Triệu Na Na ngay tại hiện trường, nhưng lại tha cho Tô Khang, chẳng lẽ chỉ là vì muốn đổ tội giết người lên đầu Tô Khang sao?”
Uông Tiểu Sơn nói, “Anh ta hoàn toàn có thể đợi lúc Triệu Na Na ở một mình rồi mới ra tay giết cô ấy. Xử lý một người dù sao cũng nhẹ nhàng hơn xử lý hai người chứ?”
Cô cảm thấy luồng suy nghĩ của mình bỗng dưng bị thắt lại thành một nút gút. Nếu không gỡ được nút gút này ra, cô sẽ mãi mãi kẹt lại tại chỗ, không thể nào tiến thêm được bước nữa.
“Đó là bởi vì mục tiêu thực sự của hung thủ không phải Triệu Na Na.”
Từ ngoài cửa vọng vào một giọng nữ. Mấy người họ ngẩng đầu lên nhìn, là Ngô Mạn đang cầm cuốn sổ ghi chép bước vào.
“Căn cứ vào kết quả kiểm nghiệm hai bộ hài cốt. Ở phần đốt sống cổ phía gần động mạch của Triệu Na Na có một vết xước. Nguyên nhân cái chết của cô ấy là do bị người ta cắt đứt động mạch chủ, mất máu quá nhiều mà chết.”
Lý Hoa kéo ghế ra cho cô, cô gật đầu ngồi xuống, “Trong khi đó, trên hài cốt của Tô Khang lại có rất nhiều vết thương nhỏ, cột sống và xương sống thắt lưng bị biến dạng. Ngoài ra xương ức và xương sườn đều có dấu vết từng bị gãy. Cho nên tôi cho rằng, chắc hẳn trước khi chết anh ta đã phải chịu sự đánh đập và bạo hành.”
Chiếc áo blouse trắng vẫn khoác trên người Ngô Mạn. Lúc nói chuyện, một tay cô đè lên cuốn sổ, giọng điệu không chút trầm bổng, vẫn lạnh nhạt thanh tao y như trước đây: “Hơn nữa tôi nghi ngờ, Tô Khang và Triệu Na Na hoàn toàn không chết cùng một lúc. Thậm chí thời gian tử vong của hai người họ có thể cách nhau hơn một năm trời.”
Văn phòng ngay lập tức chìm vào bầu không khí tĩnh lặng.
“Dựa vào đâu mà cô thấy thế?”
Một lúc lâu sau, Tưởng Đông Xuyên mới lên tiếng hỏi.
Mi mắt Ngô Mạn khẽ rủ xuống: “Vừa nãy tôi đã nói rồi, xương ức và xương sườn của Tô Khang có dấu vết từng bị gãy. Trong đó, có lẽ xương ức đã gãy từ một đến một năm rưỡi trước khi tử vong, hơn nữa vết thương cực kỳ nghiêm trọng. Dường như xương đã đâm suýt thủng phổi khiến tính mạng nguy kịch, dẫu đã trôi qua hơn một năm trời nhưng vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn. Còn xương sườn thì lại là vết thương mới ngay trước lúc chết.”
Tất cả mọi người trong văn phòng đều đang chăm chú lắng nghe.
“Ba ngày trước khi mất tích, Tô Khang vẫn còn cùng bạn gái đi tham gia hoạt động dã ngoại. Nếu vết thương này được gây ra vào thời điểm một đến một năm rưỡi trước lúc chết, vậy thì với mức độ hồi phục của anh ta khi đó, hoàn toàn không có khả năng tham gia các môn thể thao dã ngoại cường độ cao như leo núi hay leo vách đá. Huống hồ Tô Khang là một huấn luyện viên thể hình, trước khi mất tích cũng chưa từng xin nghỉ phép dài hạn. Bởi vì thế, chắc chắn vết thương này được tạo ra sau khi anh ta mất tích.”
Bạch La Bối trợn mắt há mồm: “Nói cách khác, sau khi hung thủ giết Triệu Na Na, hắn lại tiếp tục bạo hành và đánh đập Tô Khang suốt một khoảng thời gian dài từ một đến một năm rưỡi?”
“Suy đoán của tôi là vậy.”
Ngô Mạn móc từ trong túi ra một chiếc túi ni lông trong suốt cỡ nhỏ: “Ngoài ra tôi còn phát hiện một cái đầu khóa kéo nằm mắc kẹt trong khe hở của vết nứt xương.”
Cô ném chiếc túi cho lão Đường đang đứng bên cạnh: “Nhân viên kiểm nghiệm của các ông làm việc không được cẩn thận cho lắm đâu đấy.”
Lão Đường cười hì hì, đưa tay ra đỡ lấy chiếc túi, cách một lớp ni lông quan sát cái đầu khóa kéo mỏng tanh kia. Khi nhìn thấy hoa văn trên khóa kéo, ông chau mày: “Ủa, cái này là…”
“Khóa kéo của Louis Vuitton.”
Ngô Mạn cất giọng nhẹ tênh, “Năm 2002 mà dư dả mua được LV, thì mới là kẻ có tiền thực sự.”
Uông Tiểu Sơn nhìn sang Bạch La Bối, đưa tay vỗ vỗ vai cô ấy: “Xem ra lần này thực sự phải nhờ lính mới của chúng ta tỏa sáng rồi.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 59

Chương 59

Tên vở kịch: Treo đầu dê bán thịt chó
Đạo diễn: Tưởng Đông Xuyên
Phó đạo diễn: Uông Tiểu Sơn
Mục tiêu: Lý Đống
Nam chính: Lão Đường
Nữ chính: Ngô Mạn
Khách mời đặc biệt: Những người khác.
Mật danh chiến dịch: Ôm cây đợi thỏ
Lý Hoa nhìn thấy tờ giấy này liền cuống lên: “Đất diễn của chúng ta nặng thế cơ mà, sao lại bị ném vào mục những người khác rồi?”
“Nói nhảm.”
Uông Tiểu Sơn lườm một cái, “Mấy cái bản mặt chúng ta đã nhẵn mặt ngoài đường rồi, chưa kể tôi còn từng lên tivi nữa, lỡ bị người ta nhận ra thì chẳng phải xong đời à?”
“Người thì tôi đã bố trí xong xuôi cả rồi.”
Trước mặt Tưởng Đông Xuyên là tấm bản đồ bán kính một nghìn mét quanh bệnh viện, “Toàn bộ khu vực phòng ICU bị phong tỏa, không ai được phép bước lên đó. Bác sĩ và y tá bên trong đều là thật, nhưng bệnh nhân là giả. Mọi hoạt động chăm sóc hàng ngày vẫn diễn ra như bình thường. Bệnh viện vừa xảy ra sự cố, an ninh vẫn được thắt chặt, Lý Đống sẽ không ra tay trong mấy ngày này đâu. Nói cách khác, chúng ta sẽ sắp xếp cho “Phương Hải” nằm ở ICU năm ngày. Năm ngày này Lý Đống sẽ án binh bất động, thời cơ thực sự là vào năm ngày sau.”
Anh vừa đánh dấu lên một tờ sơ đồ mặt bằng khác của bệnh viện vừa giải thích: “Năm ngày sau, Phương Hải sẽ được chuyển sang phòng bệnh thường. Sau khi kiểm tra tình trạng, bác sĩ sẽ đề nghị ông ta về nhà tĩnh dưỡng, người nhà của ông ta sẽ lái xe đến đón về.”
Người đàn ông khẽ nhíu mày, đầu bút gõ mạnh xuống bản đồ: “Từng phút từng giây sau đó, Lý Đống đều có khả năng xuất hiện. Để làm hắn lơ là cảnh giác, toàn bộ thành viên đội 2 chúng ta không được phép lộ diện. Hơn nữa, trong suốt quá trình này, chúng ta vẫn phải đi làm, xử lý vụ án như bình thường.”
“Thế thì chẳng phải chúng ta là nhàn nhất sao?”
Phương Gia Vinh ôm ly nước mỉm cười.
Tưởng Đông Xuyên đứng dậy bước vào văn phòng nhỏ. Lúc trở ra, anh đã đeo găng tay, trên tay cầm thêm một hộp hồ sơ vụ án, “bốp” một tiếng đặt mạnh xuống bàn: “Xem đi rồi biết có nhàn hay không.”
Mấy người họ đưa mắt nhìn nhau.
Tỉnh Tường tìm một cái giẻ lau sạch lớp bụi dày cộp bám trên nắp hộp, để chiếc hộp giấy màu vàng lộ ra hình dáng thật.
“Tôi cá là tuổi đời của đống hồ sơ này lớn đến mức còn chưa được nhập vào máy tính đâu.”
Uông Tiểu Sơn phẩy phẩy tay trước mặt, ghét bỏ bịt mũi lại.
“Thế thì không đến mức, phân cục chúng ta từ năm 2000 đã số hóa hồ sơ rồi.”
Lý Hoa nheo mắt nhìn ngày tháng ghi trên bìa, cảm thán, “Ái chà, thế mà lại là vụ án từ mười lăm năm trước cơ á?”
“Hai năm trước, chính quyền Vu Thành cấp cho công ty bất động sản Hằng Tuấn một mảnh đất, quy hoạch xây dựng một khu văn hóa du lịch, diện tích chiếm tám mươi vạn mét vuông, mảnh đất này từ lúc được duyệt cấp vẫn luôn trong quá trình thi công. Trong đó, dự án công viên tự nhiên rộng hai mươi vạn mét vuông đã khởi công vào tháng 3 năm nay. Hai ngày trước, lúc công nhân đang đào hồ nhân tạo thì phát hiện hai bộ hài cốt, liền lập tức báo cảnh sát.”
Tưởng Đông Xuyên nói, “Qua kiểm tra của pháp y, thời gian tử vong của hai người này đã hơn mười năm. Trích xuất DNA từ tủy xương đối chiếu với kho dữ liệu DNA của chúng ta, xác nhận hai cái xác này thuộc về một cặp tình nhân mất tích vào mười lăm năm trước.”
Tưởng Đông Xuyên viết những manh mối đã biết lên bảng trắng.
“Tô Khang, nam, 21 tuổi lúc mất tích, Triệu Na Na, nữ, 21 tuổi lúc mất tích. Hai người đều là huấn luyện viên của trung tâm thể hình Kim Đỉnh, đồng thời cũng là người yêu của nhau và đang sống chung. Hai người mất tích khi tham gia một hoạt động leo núi do câu lạc bộ dã ngoại tổ chức. Hai ngày sau, vì không liên lạc được với cô, người nhà Triệu Na Na đã báo cảnh sát. Cảnh sát phát hiện lượng lớn vết máu và dấu vết ẩu đả trong nhà của hai người, hơn nữa toàn bộ vết máu đều là của Triệu Na Na. Dựa vào lượng máu chảy, cảnh sát phán đoán nhà của hai người chính là hiện trường vụ án đầu tiên. Hơn nữa, vì hiện trường chỉ có dấu vân tay của Tô Khang và Triệu Na Na, nên lúc đó cảnh sát đã đưa Tô Khang vào diện nghi phạm số một.”
“Nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy thi thể của Triệu Na Na, Tô Khang cũng bặt vô âm tín, vụ án này cứ thế trở thành án treo.”
“Cái dự án khu văn hóa Hằng Tuấn này đúng là số nhọ thật.”
Tỉnh Tường cắn cắn đầu bút, “Đất vừa mới cấp xuống đã xảy ra xung đột với các hộ dân bám trụ kiên quyết không chịu di dời, làm chết hai người, phải đền bù hơn bốn mươi vạn, giờ lại lòi ra chuyện này nữa.”
Máy in vang lên tiếng rẹt rẹt, Bạch La Bối đem hồ sơ đã photo chia cho mỗi người một bản.
“Hung thủ giết Triệu Na Na ở nhà, sau đó bắt cóc Tô Khang đi, nói cách khác hai người không chết cùng một lúc.”
Lý Hoa cau mày, “Nếu cuối cùng chôn chung một chỗ, vậy sao không giết cùng một lúc đi?”
Uông Tiểu Sơn: “Chứng tỏ hung thủ có thể quen biết Tô Khang, hoặc là anh ta còn có yêu cầu gì khác với Tô Khang.”
Lý Hoa vươn vai: “Đã mười lăm năm rồi, vật đổi sao dời, bây giờ biết tra kiểu gì?”
“Báo cho mọi người một tin tốt đây.”
Tưởng Đông Xuyên nói, “Tô Khang và Triệu Na Na đều là người địa phương.”
Anh vỗ vỗ vào hộp hồ sơ, “Tuy chỉ là để đánh lạc hướng kẻ địch, nhưng đã có vụ án thì không thể làm qua loa lấy lệ được. Hành động bắt Lý Đống sẽ do tôi phụ trách liên lạc, mọi người cứ tập trung vào vụ án này đi.”


Xa vứt gần chôn, bọn họ quyết định khoanh vùng đối tượng điều tra đầu tiên là những người sống gần địa điểm chôn xác vào thời điểm mười lăm năm trước.
May mắn là trước khi bị dỡ bỏ, dãy nhà trên mảnh đất đó từng là ký túc xá nhân viên của một doanh nghiệp, tuổi đời đã hơn hai mươi năm. Về sau khi chính quyền cấp đất cho bất động sản Hằng Tuấn, những người dân gốc sống ở đó đều được đồng loạt chuyển đến một khu dân cư thuộc khu đô thị mới của Vu Thành.
Hiện tại, người nhà của Triệu Na Na cũng đang sống ở đó.
Lúc này Uông Tiểu Sơn và Tưởng Đông Xuyên đang đứng trước cửa nhà Triệu Na Na.
Mười lăm năm rồi.
Uông Tiểu Sơn và người đàn ông bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, cô giơ tay ấn chuông cửa.
Chuông reo hai tiếng, cửa được mở ra từ bên trong.
Là một người đàn ông mặc đồ mặc nhà, độ tuổi chừng khoảng bốn mươi.
“Xin hỏi, anh có phải là Triệu Hàm không?”
Uông Tiểu Sơn lên tiếng hỏi.
Triệu Hàm sững người một chút, giây tiếp theo, nhìn thấy bộ cảnh phục trên người hai người, anh ta lập tức phản ứng lại, hơi luống cuống lách người sang một bên: “Là tôi là tôi, mời hai vị vào trong.”
Căn nhà không lớn, chỉ chừng tám chín mươi mét vuông, trang trí vô cùng đơn giản. Trên mảng tường ngay phía trên tivi treo một bức ảnh gia đình, Triệu Na Na đứng ở vị trí chính giữa cười vô cùng rạng rỡ.
“Lúc chụp bức ảnh này, Na Na mới mười tám tuổi.”
Thấy Uông Tiểu Sơn nhìn chằm chằm vào bức ảnh, Triệu Hàm cũng có chút ngậm ngùi, nhưng anh ta nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, quay sang hỏi, “À đúng rồi, hôm nay hai vị đến tìm tôi, có phải có tin tức gì muốn báo không?”
Anh ta thở dài, “Đã mười lăm năm rồi, tôi có gì mà không chịu đựng được chứ, hai vị cứ nói đi.”
Tưởng Đông Xuyên: “Chúng tôi đã tìm thấy hài cốt của Triệu Na Na, đặc biệt đến đây để thông báo cho anh.”
Triệu Hàm dường như không dám tin vào tai mình: “Thật sao?”
Một người đàn ông xấp xỉ bốn mươi tuổi bỗng chốc đỏ hoe khóe mắt, “Mười lăm năm rồi, tôi vẫn luôn nghĩ cả đời này có lẽ chẳng thể nào tìm lại được con bé nữa.”
Uông Tiểu Sơn đưa cho anh ta một tờ khăn giấy.
Người đàn ông nhận lấy lau nước mắt: “Năm đó Na Na chết không rõ ràng, đến cái xác cũng chẳng thấy đâu. Ba mẹ tôi lại vì cái chết của con bé mà tinh thần hoảng loạn, gặp tai nạn giao thông trên đường đến cục cảnh sát.”
Anh ta ôm mặt bằng hai tay, “Tâm nguyện lớn nhất đời này của tôi chính là tìm thấy thi thể Na Na, bắt được tên hung thủ đó…”
Nói đến đây, Triệu Hàm nhòa lệ ngẩng đầu lên, vươn tay chộp chặt lấy cánh tay của Tưởng Đông Xuyên: “Đồng chí cảnh sát, tên hung thủ đó hắn…”
Tưởng Đông Xuyên biết anh ta định nói gì: “Tại nơi phát hiện hài cốt của Triệu Na Na, chúng tôi cũng đồng thời tìm thấy hài cốt của Tô Khang.”
Cơ thể Triệu Hàm lảo đảo, nét mặt hơi cứng đờ: “Nói cách khác, Tô Khang không phải là hung thủ?”
“Anh Triệu.”
Uông Tiểu Sơn cân nhắc từ ngữ, “Chúng tôi không loại trừ bất kỳ khả năng nào.”
Triệu Hàm trấn tĩnh lại cảm xúc một lúc, lau khô nước mắt rồi đứng dậy rót cho hai người ly nước: “Xin lỗi, lúc nãy tôi hơi kích động.”
Anh ta thở dài một hơi, “Tôi có thể hỏi một chút, các vị tìm thấy Na Na ở đâu không?”
Tưởng Đông Xuyên: “Trong hồ nhân tạo vừa mới khởi công đào ở khu văn hóa của bất động sản Hằng Tuấn.”
Khi nghe thấy bốn chữ “bất động sản Hằng Tuấn”, dường như Triệu Hàm đã ý thức được điều gì đó.
Anh ta nuốt nước miếng: “Ý của các vị là, Na Na bị chôn ngay dưới nền ngôi nhà cũ của gia đình chúng tôi sao?”
Đột nhiên, anh ta đứng phắt dậy, bước tới bên cửa sổ với vẻ mặt thất thần, lắc đầu điên cuồng, “Không thể nào, không thể nào…”
Đột nhiên anh ta quay phắt lại, hốc mắt nứt toác, vẻ mặt tràn ngập sự khó tin, “Chúng tôi có thể đã sống đè lên xác của Na Na suốt mười năm trời sao?”
“Rốt cuộc là kẻ nào…”
Triệu Hàm vừa lẩm bẩm, vừa vung nắm đấm nện mạnh vào tường, “Xoảng” một tiếng, khung ảnh trên tường rung bần bật, cuối cùng rơi tuột xuống sàn, mặt kính vỡ tan tành văng tung tóe.
Dường như Triệu Hàm hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn, nắm đấm lại lần nữa giơ lên nện thẳng vào mặt tường.
Đồng tử Tưởng Đông Xuyên co rụt lại, anh lao tới ba bước gộp làm hai, giơ tay túm chặt lấy cổ tay người đàn ông: “Bình tĩnh lại đi!”
Nói xong anh giật tay ném một cái, quăng Triệu Hàm ngã nhào xuống ghế sô pha.
Cảm xúc của Triệu Hàm dường như vỡ vụn, anh ta vùi mặt vào ghế sô pha khóc nấc lên, như thể muốn hóa toàn bộ nỗi nhớ nhung và đớn đau suốt mười lăm năm qua thành nước mắt để trút ra cho bằng sạch.
Mười lăm năm trước Triệu Na Na 21 tuổi, anh ta cũng chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học. Cầm bản hợp đồng công việc về nhà, lại nghe hung tin em gái mất tích. Chạy vạy ngược xuôi làm việc với cảnh sát, tìm đến tận câu lạc bộ dã ngoại dò hỏi tình hình, vốn dĩ vừa mới le lói chút manh mối, lại nhận được thông báo rất có thể em gái đã tử vong.
Ba mẹ tâm lực kiệt quệ thức trắng một đêm, sáng hôm sau trên đường đến cục cảnh sát lấy lời khai lại gặp tai nạn giao thông, cả hai đều tử vong.
Sở dĩ Triệu Hàm có thể gượng sống qua một chuỗi đả kích kinh hoàng để trụ vững đến tận bây giờ, là bởi vì trong đầu anh ta luôn căng cứng một sợi dây niềm tin: anh ta tin rằng cô em gái mất tích của mình vẫn chưa chết. Anh ta vẫn khắc khoải chờ đợi một ngày chuông cửa vang lên, và đằng sau cánh cửa mở ra chính là em gái mình.
Uông Tiểu Sơn đưa mắt nhìn đội trưởng nhà mình, thở dài một thượt, rồi bước đến cạnh Triệu Hàm đang gục trên sô pha, cất lời: “Anh Triệu, chuyện cũng đã qua mười lăm năm rồi, điều quan trọng nhất bây giờ là phải tìm được kẻ đã ra tay sát hại Triệu Na Na năm xưa để đòi lại công bằng cho cô ấy. Anh là người thân duy nhất còn lại của cô ấy, chắc chắn cô ấy không hề muốn anh vì cái chết của mình mà trở nên tiều tụy thế này đâu.”
Cô rút tờ giấy nhớ từ trong túi ra, để lại một số điện thoại: “Đây là số điện thoại văn phòng của chúng tôi, nếu anh bình tĩnh lại, hoặc sực nhớ ra chi tiết gì của năm xưa, có thể gọi vào số này.”
Sau khi ra khỏi cửa, bước vào thang máy, Uông Tiểu Sơn vẫn còn hơi lo lắng: “Trạng thái của Triệu Hàm bất ổn lắm, liệu anh ta có làm chuyện dại dột gì không?”
“Không đâu.”
Tưởng Đông Xuyên đáp, “Anh ta còn phải tận mắt chứng kiến chúng ta bắt được hung thủ cơ mà.”
Ở một diễn biến khác, sau khi Uông Tiểu Sơn và Tưởng Đông Xuyên rời đi, Triệu Hàm vẫn tiếp tục gục đầu trên sô pha.
“Cạch…”
Cửa phòng ngủ mở ra.
Một người đàn ông từ bên trong bước ra, đi tới phòng khách, dừng lại bên đống kính vỡ. Anh ta cúi người nhặt một mảnh vỡ lên tung tung trong lòng bàn tay, khóe miệng khẽ nhếch lên, mảnh kính rơi xuống sàn, vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ hơn.
“Diễn đạt đấy.”
Người đàn ông giơ tay quệt đi vệt máu lấm tấm dính trên lòng bàn tay.
Triệu Hàm dùng bàn tay không bị thương chống lên ghế sô pha ngồi thẳng dậy, rút bừa một tờ khăn giấy ấn chặt lên vết thương. Anh ta hít sâu một hơi, nơm nớp lo sợ ngước nhìn người đàn ông trước mặt: “Bọn họ thực sự sẽ không tra ra tôi chứ?”
“Yên tâm.”
Trong mắt người đàn ông lóe lên một tia trào phúng, “Bọn chúng dám giở trò với tôi, đương nhiên cũng phải trả một cái giá tương xứng.”

Chương trước đó Chương tiếp theo