Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 73

Chương 73

Đợi khi hoàn hồn, Tống Nghị tức giận gạt tay Uông Tiểu Sơn ra: “Uông Tiểu Sơn, ai cho cô cái quyền động tay động chân với tôi? Tuy tôi là đội trưởng đội 3, nhưng cũng là cấp trên của cô đấy!”
Uông Tiểu Sơn không hề nhượng bộ: “Cấp trên thì cũng không thể không phân biệt trắng đen, cấp trên cũng phải chịu trách nhiệm với những lời mình nói ra chứ! Anh nói đội trưởng chúng tôi nhận hối lộ, nói có người đút lót, anh tận mắt nhìn thấy à? Có bằng chứng không?”
Lông mày Tống Nghị gần như dựng ngược cả lên, lúc nói chuyện hai cánh mũi phập phồng, giọng vang như chuông đồng: “Bằng chứng? Cô mới vào đội cảnh sát bốn năm, còn tôi đã lăn lộn ở đây mười mấy năm rồi. Một vụ án tưởng chừng như đã đóng hòm bỗng dưng lật ngược tình thế, nếu không phải do có người đi cửa sau đút tiền thì còn là cái gì nữa?”
Uông Tiểu Sơn làm ra vẻ bừng tỉnh: “Thì ra án bị lật ngược nghĩa là có người đút tiền đi cửa sau.”
Cô chắp tay sau lưng, bước lên trước hai bước, hắng giọng một tiếng.
“Khụ khụ.”
Tống Nghị chỉ cho là cô đang cố tình ra vẻ huyền bí, hừ lạnh một tiếng khinh miệt.
“Ngày 31 tháng 5 năm 2013, vụ án giết vợ tại khu dân cư Thuận Viên, đường Phúc Giang, thành phố Vu Thành. Chồng của nạn nhân, tức chủ tịch hội đồng quản trị của một doanh nghiệp công nghiệp nọ ở Vu Thành, họ Trương bị khởi tố vì tội cố ý giết người. Trước khi tòa tuyên án, đội trưởng Tống đây đã trình lên một bằng chứng mới, chứng minh nạn nhân không phải bị sát hại mà là tự sát, người chồng được tuyên án vô tội phóng thích ngay tại tòa.”
“Ngày 14 tháng 9 cùng năm, con trai phó giám đốc sở công thương họ Lương say rượu lái xe gây tai nạn giao thông, khiến hai người đi xe máy điện là người già và trẻ nhỏ tử vong tại chỗ. Vốn dĩ chứng cứ rành rành, thế nhưng đội trưởng Tống đây ba ngày sau lại trình lên một đoạn băng camera giám sát mới, chứng minh người lái xe không phải là người họ Lương, mà là bạn của anh ta, họ Triệu. Cuối cùng người họ Lương được thả, người họ Triệu bị kết án tù chung thân.”
“Ngày 9 tháng 6 năm 2015, xảy ra sự cố tại khách sạn Đại Kỳ, biển quảng cáo rơi trúng người đi đường làm ba người chết, một người bị thương. Chủ tịch khách sạn Đại Kỳ bị tạm giữ mười ngày sau đó được phóng thích… Những vụ án tương tự như vậy vẫn còn rất nhiều.”
Uông Tiểu Sơn đứng nguyên tại chỗ, dùng những lời lẽ rành mạch nhất kể lại từng câu từng chữ những vụ án mà e là đến cả Tống Nghị cũng chẳng còn nhớ rõ.
Rõ như lòng bàn tay.
“Xin hỏi đội trưởng Tống.”
Uông Tiểu Sơn cười khẩy một tiếng, “Những vụ án này đều lật ngược tình thế vào phút chót. Vậy theo logic của anh, tôi có thể hiểu là anh đã nhận tiền hối lộ, những nghi phạm kia đều thông qua cửa sau để tẩy trắng không?”
Tống Nghị bước tới, chỉ thẳng vào mũi cô gái đối diện: “Cô!”
Giây tiếp theo, một bóng dáng cao lớn đã chắn trước mặt Uông Tiểu Sơn, cổ tay Tống Nghị bị ai đó túm lấy, hất mạnh sang một bên.
“Đội trưởng Tống, bây giờ chúng tôi phải bàn bạc kế hoạch tiếp theo, đội viên của anh cũng đang đợi bên ngoài. Tôi nghĩ đã đến lúc anh nên rời đi rồi.”
Ánh mắt Tưởng Đông Xuyên sắc lạnh, cúi đầu nhìn người đàn ông thấp hơn mình mười mấy phân, “Tuy tôi mới đến đây chưa lâu, nhưng bản tính cũng chẳng phải loại người quy củ nề nếp biết kính trên nhường dưới. Xin anh đừng tự ý chỉ trích đội viên của tôi, cũng đừng liên tục thách thức giới hạn của tôi.”
Cơ mặt Tống Nghị khẽ giật giật, hai tay giấu sau lưng âm thầm siết chặt thành nắm đấm.
Tất cả những điều này đều không qua mắt được Tưởng Đông Xuyên.
“Suy nghĩ cho kỹ đi đội trưởng Tống.”
Giọng điệu của người đàn ông mang theo vài phần ngông cuồng và khiêu khích, “Tôi đánh anh, vẫn có thể tiếp tục ở lại đội cảnh sát, nhưng… anh thì được không?”
Tống Nghị vẫn luôn nghi ngờ Tưởng Đông Xuyên có người chống lưng, nhưng tra hỏi mấy bận vẫn chẳng ra manh mối gì. Anh ta có nằm mơ cũng không ngờ, có một ngày Tưởng Đông Xuyên lại đứng trước mặt anh ta, trắng trợn nói thẳng: Phải, tôi có ô dù đấy.
Hơn nữa anh ta cũng chẳng đấu lại đâu, tội gì phải phí hoài tâm sức.
Sắc mặt Tống Nghị xám ngoét, hơi thở dồn dập.
“Ây da, trông có vẻ sức khỏe của đội trưởng Tống không tốt cho lắm.”
Uông Tiểu Sơn còn sáp lại đổ thêm dầu vào lửa, “Hay là về nghỉ ngơi sớm đi, tối mới có sức đi quét dọn tệ nạn chứ.”
Cô cố tình nhấn mạnh hai chữ “tệ nạn”, khiến hai tay Tống Nghị ngứa ngáy chỉ muốn đấm người, nhưng lại e dè Tưởng Đông Xuyên bên cạnh, anh ta đành nuốt cục tức vào bụng, gượng gạo nặn ra một nụ cười nhạt nhẽo chẳng mấy thân thiện.
“Người trẻ tuổi.”
Ánh mắt Tống Nghị lướt qua mặt Tưởng Đông Xuyên và Uông Tiểu Sơn, nghiến răng rít từng chữ, “Sông có khúc người có lúc, tôi khuyên các người, làm người làm việc đừng có quá kiêu ngạo!”
Nói xong liền quay phắt đi, tông cửa xông ra ngoài.
“Rầm!”
Tiếng đóng cửa mạnh bạo khiến cả sàn nhà cũng rung chuyển.
Nhìn thấy Tống Nghị bỏ đi, Uông Tiểu Sơn lại chẳng thể thả lỏng chút nào.
Từ việc đột ngột tạm dừng thẩm vấn lúc nãy, cho đến chuyện Tưởng Đông Xuyên nhận cuộc gọi bí ẩn suốt hai mươi phút đồng hồ, cô biết chắc chắn đã có chuyện xảy ra.
Nhưng cô không thể hỏi.
Dù rất muốn biết, nhưng nếu Tưởng Đông Xuyên không chủ động nói, cô tuyệt đối không thể hỏi.
Việc cô cần làm lúc này chỉ là chờ đợi kết quả cuối cùng và bước đi tiếp theo.
Nhìn sắc mặt và thái độ của người đàn ông, cô có thể đoán được tâm trạng anh lúc này đang tồi tệ đến mức nào. Sự việc tiến triển đến nước này nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Với cương vị là đội trưởng, áp lực anh phải gánh chịu chắc chắn nặng nề hơn ai hết, vậy nên, sẽ không ai được phép châm ngòi nổ vào lúc này.
Ít nhất là có cô ở đây, thì tuyệt đối không thể.
“Có cần gọi mọi người lại họp không?”
Uông Tiểu Sơn quay sang hỏi.
Người đàn ông chìm trong bầu không khí ảm đạm: “Có, nói Tiểu Ngô cắt cử người canh chừng Lý Đống, những người khác về văn phòng trước đi.”
Uông Tiểu Sơn gật đầu, xoay người định bước ra ngoài.
Tay vừa chạm vào tay nắm cửa, lại bị gọi giật lại.
“Khoan đã.”
Uông Tiểu Sơn ngoảnh đầu nhìn người đàn ông, “Chuyện gì vậy?”
Nét mặt Tưởng Đông Xuyên dịu đi chút ít: “Vừa nãy cảm ơn nhé.”
Trong chất giọng trầm khàn mang theo chút thanh âm rè rè, trái tim Uông Tiểu Sơn bỗng đập thịch một nhịp.
Cô nhíu mày, đưa tay đặt lên ngực, cảm thấy thứ cảm giác này hơi kỳ lạ.
Tưởng Đông Xuyên chú ý tới hành động của cô, bước lên một bước: “Sao thế?”
“Không sao.”
Cô xua tay, lúc ngẩng đầu lên thần sắc đã khôi phục lại bình thường.
Cô đút hai tay vào túi áo khoác ngoài, nhún vai với người đàn ông, cười cười: “Vừa nãy chẳng có gì to tát đâu. Có người bắt nạt đội trưởng của tôi, sao tôi có thể nhịn được?”
Nói xong liền quay người đi khỏi văn phòng.
Đội trưởng của cô.
Uông Tiểu Sơn bước đi rất vội, nên không hề nhìn thấy khoảnh khắc cánh cửa khép lại, người đàn ông đứng trong phòng cũng từ từ đưa tay phải lên, áp chặt vào ngực trái.
Bởi vì những nguyên nhân đặc biệt, mọi công tác điều tra và thẩm vấn liên quan đến Lý Đống đều bị tạm đình chỉ. Một tiếng sau, 0hó cục trưởng cục phòng chống ma túy Chương Bình cũng vội vã có mặt tại phân cục Mân Trung, gặp gỡ Tưởng Đông Xuyên ngay trong phòng làm việc của anh.
Bên này cả đội đang tụ tập đông đủ trong văn phòng, bàn bạc kế hoạch tiếp theo, thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập, mạnh mẽ. Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu ra nhìn, chỉ thấy một người đàn ông trung niên mày rậm mắt to bước vào, ánh mắt sắc như dao lướt qua từng gương mặt, cuối cùng dừng lại ở vị đội trưởng của bọn họ.
“Đông Xuyên.”
Khóe miệng người đàn ông khẽ nhếch lên, ánh mắt chan chứa ý cười.
Tưởng Đông Xuyên đứng dậy, vòng qua bàn làm việc tiến về phía ông. Hai người đàn ông đứng đối diện nhau.
“Ai vậy?”
Lý Hoa dùng cùi chỏ hích nhẹ vào Uông Tiểu Sơn.
Uông Tiểu Sơn lắc đầu: “Không biết, trông có vẻ là người quen cũ.”
Tỉnh Tường thở dài vẻ bất lực: “Bảo sao bình thường tôi hay nói mọi người tham gia hoạt động của ngành nhiều vào.”
Anh ta hạ giọng, “Đó là phó cục trưởng cục phòng chống ma túy thành phố, Chương Bình.”
Chương Bình dò xét chàng thanh niên trước mặt một lượt từ trên xuống dưới, bàn tay to lớn vỗ mạnh lên cánh tay anh, gật gù hài lòng: “Thể lực vẫn tốt lắm, xem ra một năm nay không ra chiến tuyến, nhưng cũng chẳng lười biếng rèn luyện chút nào.”
Tưởng Đông Xuyên không đáp lại, chỉ đứng thẳng lưng, hai gót chân chụm vào nhau đánh “cạch” một tiếng, giơ tay chào kiểu quân đội một cách nghiêm túc, dứt khoát.
Nụ cười trên môi Chương Bình nhạt dần, ông chuyển sang vỗ vỗ vai anh: “Tốt, tốt lắm…”
“Giới thiệu với mọi người, đây là phó cục trưởng cục phòng chống ma túy Chương Bình, trước kia ở trong quân đội, ông ấy từng làm huấn luyện viên của tôi một năm.”
Tưởng Đông Xuyên lên tiếng giới thiệu.
Thì ra lại có mối thâm tình sâu nặng đến vậy.
Những người còn lại nghe vậy lập tức đứng nghiêm trang chào vị khách trung niên.
“Vào thẳng vấn đề đi.”
Chương Bình bước đến trước chiếc bàn dài, lôi trong túi ra một chiếc USB. Lý Hoa vội vàng nhận lấy, cắm vào máy tính, rồi nhường quyền điều khiển cho ông.
Chương Bình mở một thư mục, bấm vào một bức ảnh.
Đó là một bản sơ yếu lý lịch cá nhân, theo đúng định dạng chuẩn của hệ thống cảnh sát nội bộ.
Nhưng khi ánh mắt mọi người chạm tới bức ảnh thẻ ở góc trên cùng bên phải, ngoại trừ Chương Bình và Tưởng Đông Xuyên, tất cả đều ngỡ ngàng.
“Đây là… Lý Đống?”
Bạch La Bối dè dặt lên tiếng, nét mặt đầy vẻ khó tin, “Hắn… Hắn ta là…”
“Cậu ta là nội gián chúng tôi cài cắm bên cạnh Tôn Thụ Vượng từ tám năm trước, nhằm mục đích tiếp cận Tề Trọng Thanh.”
Chương Bình đứng trước màn hình giải thích, “Cậu ta thụ án năm năm trong trại giam huyện Hưng Thành, sau khi mãn hạn tù được Tôn Thụ Vượng tiến cử làm đội trưởng đội bảo vệ bên cạnh Tề Trọng Thanh. Ba năm trước, cậu ta xin vào làm việc tại công ty điện tử Hưng Đạt trực thuộc hệ thống của Tề Trọng Thanh. Sau này trải qua nhiều luân chuyển công tác, cậu ta đã hỗ trợ chúng tôi triệt phá thành công hàng loạt vụ án ma túy liên tỉnh quy mô lớn, là nội gián tiến sát đến Tề Trọng Thanh nhất trong số tất cả những người chúng tôi phái đi.”
Chương Bình quay người nhìn những gương mặt trẻ tuổi xa lạ, mang theo vài phần áy náy: “Tôi biết những ngày qua mọi người đã phải dốc sức vất vả vì vụ án của Lý Đống, nhưng đặc thù công việc bên phòng chống ma túy của chúng tôi là vậy, đặc biệt là khi dính dáng đến nội gián, thì càng phải thận trọng hơn bao giờ hết. Lần này nếu không phải vì đã hết cách, tôi cũng sẽ không tiết lộ thân phận của cậu ta.”
Uông Tiểu Sơn cau mày thắc mắc: “Thế nào gọi là hết cách?”
“Trước khi bị mọi người bắt giữ, trong tay Lý Đống đang nắm giữ một lô hàng trị giá một trăm tám mươi triệu. Hiện tại chỉ có một mình cậu ta biết vị trí cất giấu hàng và thông tin liên lạc với đầu mối.”
Chương Bình nói, “Vì món hời khổng lồ này, chắc chắn Tề Trọng Thanh sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để liên lạc với Lý Đống, thậm chí là bất chấp mọi giá để cứu cậu ta ra ngoài.”
“Chúng tôi đã đổ quá nhiều tâm huyết vào Lý Đống, không thể bỏ lỡ một cơ hội ngàn vàng như vậy được.”
Ông quả quyết, “Tôi đã bảo đảm với đội trưởng Tưởng của các cô cậu, một khi tóm gọn Tề Trọng Thanh, chúng tôi sẽ lập tức trả Lý Đống về quy án. Lúc đó cậu ta phạm tội gì, đáng phải chịu trách nhiệm ra sao, tôi sẽ không can thiệp thêm lời nào.”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau.
“Tôi có thể hỏi ông một câu được không?”
Uông Tiểu Sơn chống cằm, “Tiếp tay vứt xác, hành hung cảnh sát, giết Phương Hải, hỗ trợ Triệu Hàm. Trong số những việc này ông biết được bao nhiêu việc? Và những việc nào nằm trong kế hoạch của các ông?”
Lúc thốt ra những lời này, sắc mặt cô không được hòa nhã cho lắm.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 72

Chương 72

Tất cả mọi người đều nín thở.
“Anh biết rõ vụ án của Triệu Hàm như vậy, có phải vì có người đã cho anh xem hồ sơ mười lăm năm trước?”
Đội trưởng Tần lặp lại câu hỏi một lần nữa.
Tống Nghị sững người, cúi đầu lật xem đề cương câu hỏi, lật tới lật lui mấy bận cũng chẳng tìm thấy câu này ở đâu.
“Đừng lật nữa.”
Tưởng Đông Xuyên tắt micro, ngoảnh đầu sang nhìn anh ta, “Là tôi thêm vào phút chót đấy.”
Câu hỏi này vốn không nằm trong kế hoạch, là do tối qua trong lúc hoàn thiện báo cáo Tưởng Đông Xuyên và Uông Tiểu Sơn đã cùng nhau bàn bạc vạch ra.
Hung thủ của vụ án giết hại Triệu Na Na và Tô Khang đã sa lưới pháp luật. Giờ đây, bí ẩn duy nhất chưa có lời giải đáp, chính là làm thế nào Lý Đống lại có thể đi trước tất cả mọi người một bước, biết rõ Triệu Hàm chính là hung thủ.
Trước khi bọn họ tìm đến Triệu Hàm, vụ án chỉ mới dừng lại ở việc đào được hai bộ hài cốt, hơn nữa cảnh sát tìm đến Triệu Hàm gần như cùng lúc với việc công bố danh tính của nạn nhân. Trong suốt quá trình điều tra, bọn họ không hề phát hiện ra bất kỳ mối liên hệ nào giữa Lý Đống và những người liên quan đến vụ án của Triệu Hàm trong quá khứ. Quan trọng nhất là, Tưởng Đông Xuyên không tin Lý Đống chỉ thông qua hai bộ hài cốt vô danh lướt qua trên bản tin là có thể suy đoán ra danh tính của hung thủ.
Khả năng duy nhất, chính là Lý Đống đã biết danh tính của bộ hài cốt trước cả bọn họ, và đã đi trước một bước xem hồ sơ vụ án từ mười lăm năm trước.
Mặc dù cả phòng lưu trữ hồ sơ và mạng nội bộ đều không ghi nhận bất kỳ lịch sử truy cập nào vào tệp hồ sơ này, nhưng đến cả Lý Hoa còn có thể ngang dọc trong mạng nội bộ rồi rút lui êm đẹp, Tưởng Đông Xuyên tin rằng đối với một kẻ từng làm việc trong công ty điện tử như Lý Đống, chuyện này không phải là không thể.
Tất cả mọi người trong và ngoài phòng thẩm vấn đều dán mắt vào Lý Đống. Đèn đỏ của máy quay chớp nháy liên hồi, ghi lại từng biến đổi nhỏ nhặt nhất.
“Chúng tôi điều tra ra hồ sơ từng bị người khác xem qua.”
Đội trưởng Tần thừa thắng xông lên, cố ý hù dọa hắn.
Người đối diện khẽ nhíu mày.
Ngay lúc tất cả mọi người đang nín thở tập trung cao độ, điện thoại của đội trưởng Tần bỗng dưng đổ chuông.
Là chế độ rung.
Ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt đổ dồn vào chiếc điện thoại. Chỉ riêng Tưởng Đông Xuyên và Uông Tiểu Sơn không hẹn mà cùng giữ nguyên ánh mắt, ghim chặt vào Lý Đống… Khoảnh khắc chuông điện thoại reo lên, vậy mà hắn không hề thả lỏng, ngược lại cũng giống như những người khác, hướng mắt về phía chiếc điện thoại.
Hắn cũng rất căng thẳng vì cuộc gọi này.
Tưởng Đông Xuyên và Uông Tiểu Sơn lại nhìn sang đội trưởng Tần, chỉ thấy anh ta ra dấu tạm dừng, nhưng cứ đăm đăm nhìn vào màn hình điện thoại mãi mà chưa chịu bắt máy.
Lý Đống như thể vừa khẳng định được điều gì đó, thả lỏng người hoàn toàn.
Hắn ngả lưng ra sau ghế, khóe miệng mang theo vài phần khiêu khích.
“Sao không nghe máy?”
Hắn nhún vai, “Nghe đi, biết đâu lại có việc gấp thì sao.”
Đội trưởng Tần vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại, bên tai văng vẳng tiếng quát của cục trưởng Trương… “Bất kể xảy ra chuyện gì, ngàn vạn lần không được ngắt quãng cuộc thẩm vấn!”
Anh ta im lặng chốc lát, nắm đấm đặt trên bàn siết chặt lại. Cuối cùng, anh ta đẩy bàn đứng dậy, đồng thời một tay vuốt màn hình nghe máy: “Xin chào, tôi là Tần Tung.”
Trải qua một phen sóng gió đổi tướng, khó khăn lắm mới khởi sắc đôi chút, lại bị một cuộc điện thoại đánh tơi bời hoa lá.
Cục trưởng Trương đã ngấp nghé bờ vực phát điên, gần như lao thẳng ra khỏi cửa, cau mày đi vòng ra sau lưng Tần Tung. Ông túm lấy vai anh ta định giật ngược lại, nhưng giật đến hai lần người trước mặt vẫn chẳng hề hấn gì. Mãi đến lần thứ ba, Tần Tung mới nghiêm mặt quay đầu lại, đưa chiếc điện thoại trên tay ra trước mặt ông.
Vừa nhìn thấy dãy số hiển thị trên màn hình, ngọn lửa giận dữ ngùn ngụt của cục trưởng Trương trong tích tắc bị dập tắt bởi một gáo nước lạnh… Số điện thoại này có lẽ Tưởng Đông Xuyên còn rành hơn cả ông, là điện thoại của cục phòng chống ma túy.
“Chào đội trưởng Tần. Tôi biết hiện tại các anh đang thẩm vấn Lý Đống, nhưng tình hình có chút phức tạp, anh bắt buộc phải tạm dừng cuộc thẩm vấn. Xin lỗi.”
Trong căn phòng cạnh phòng thẩm vấn, phóng viên và các thành viên khác trong đội tạm thời được mời ra ngoài. Tần Tung đưa điện thoại cho Tưởng Đông Xuyên, rồi cũng bước ra khỏi phòng.
Tưởng Đông Xuyên nhận lấy điện thoại, chỉ cần liếc qua dãy số kia là đã đoán được phần nào, đôi mày nhíu chặt lại, “Anh ta là tay trong?”
“Nói một cách chính xác thì là đồng nghiệp của cậu và tôi.”
Đầu dây bên kia khựng lại một nhịp, “Cậu ta cũng giống như cậu trước kia, là con mắt mà chúng tôi cài cắm bên cạnh Tề Trọng Thanh.”
Nghe thấy cái tên đó, sắc mặt người đàn ông ở đầu dây bên này đột nhiên biến sắc.
Tề Trọng Thanh, ông trùm ma túy vùng Vân Nam, khởi nghiệp từ Tam Giác Vàng, làm ăn trải dài khắp cả nước. Hai năm trước còn khai phá thêm đường dây Bắc Mỹ và Nam Phi, chễm chệ ở vị trí số một trong danh sách truy nã của cục phòng chống ma túy.
Hắn là một người, cũng có thể là rất nhiều người.
Mười năm trước, “Tề Trọng Thanh” chỉ là một mật danh, tỉnh thành nào cũng có kẻ mượn danh hiệu này để tiến hành các hoạt động buôn bán ma túy. Mãi về sau mới xuất hiện một người, hắn dùng thế càn quét độc chiếm toàn bộ thị trường giao dịch ma túy, tên của hắn cũng là Tề Trọng Thanh. Từ đó về sau không còn kẻ nào dám tự xưng cái tên này nữa, nhưng cứ hễ nhắc đến ba chữ “Tề Trọng Thanh”, là ám chỉ vị kia.
Không ai từng nhìn thấy diện mạo thật của hắn, cũng chẳng ai có thể miêu tả chính xác vóc dáng của hắn, nhưng Tưởng Đông Xuyên thì có thể.
Bởi vì một năm trước, chính hắn đã ban cho Tưởng Đông Xuyên một nhát dao chí mạng, tiễn thẳng anh từ Vân Nam về Vu Thành.
Vết thương đã lành nơi thắt lưng của Tưởng Đông Xuyên chợt ngứa râm ran.
Người gọi đến là Chương Bình, phó cục trưởng cục phòng chống ma túy Vu Thành. Ông ta và Tưởng Đông Xuyên cũng coi như chỗ quen biết cũ. Năm đó chính ông ta là người gật đầu đồng ý điều Tưởng Đông Xuyên từ tiền tuyến về đội cảnh sát hình sự.
“Từ năm 2008, cậu ta đã được chúng tôi phái đến nhà tù huyện Hưng Thành, mục đích là để tiếp cận Tôn Thụ Vượng, kẻ năm đó ngồi tù thay Tề Trọng Thanh, tranh thủ cơ hội tiếp cận Tề Trọng Thanh. Cả cục này chỉ có tôi và người liên lạc của cậu ta biết thân phận thật sự của cậu ta, bây giờ thì thêm cậu nữa.”
“Mấy năm nay cậu ta cũng chịu không ít cực khổ, người ngoài không hiểu, nhưng cậu thì hiểu rõ mà.”
“Cục trưởng Chương.”
Tưởng Đông Xuyên trầm mặt, giọng điệu điềm tĩnh, “Ông không cần phải nói cho tôi biết việc đào tạo một nội gián gian nan đến mức nào, những điều này tôi đều biết. Điều tôi muốn nói bây giờ, là qua quá trình quan sát một thời gian dài, chúng tôi nhận thấy Lý Đống có khuynh hướng chống đối xã hội rất nghiêm trọng, là một nhân vật vô cùng nguy hiểm, những việc hắn làm đã vượt qua ranh giới từ lâu rồi. Tôi cho rằng hắn không còn thích hợp để tiếp tục làm nội gián nữa.”
Anh ngừng một lát, không kìm được nói thêm, “Thực ra ngay từ lúc chúng tôi phát lệnh truy nã, nđáng lẽ nên nhận thức được mức độ nguy hiểm của hắn, đình chỉ hoạt động nội gián của hắn, và báo cáo toàn bộ hồ sơ của hắn cho chúng tôi mới phải.”
“Tôi biết.”
Giọng Chương Bình cũng đầy bất lực, “Nhưng lúc đó chúng tôi căn bản không thể liên lạc được với cậu ta…”
“Không liên lạc được?”
Trong giọng nói của Tưởng Đông Xuyên đã nhuốm thêm mấy phần tức giận, “Vậy thì ai đã đưa hồ sơ vụ án Triệu Na Na cho hắn xem?”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây: “Đông Xuyên, cậu cũng từng làm nội gián, chắc hẳn cũng biết đối với phần lớn yêu cầu của nội gián, chúng ta đều nhắm mắt làm ngơ.”
Ông khựng lại, “Hơn nữa Lý Đống cũng đâu có đích thân giết người…”
“Vậy bây giờ ông định tính sao?”
Tưởng Đông Xuyên ngắt lời ông.
Chương Bình thở dài: “Cậu đừng như vậy.”
Ông ấy nói, “Cậu biết Tề Trọng Thanh là người thế nào mà. Bao năm qua, để bắt được hắn, chúng ta đã phải hi sinh bao nhiêu nội gián và tay trong rồi? Lý Đống là người tiến sát hắn nhất. Chúng ta đã đầu tư tám năm ròng rã vào cậu ta, nếu cứ thế bỏ qua thì…”
“Rất đau xót.”
Giọng ông nghe có vẻ bất lực, “Đông Xuyên, thực sự rất đau xót.”
Sự cố một năm trước đã khiến họ để tuột mất Tưởng Đông Xuyên, bây giờ họ không muốn mất thêm mọit Lý Đống nữa.
Tưởng Đông Xuyên im lặng hồi lâu: “Chuyện này tôi không quyết định được.”
Anh nói, “Hiện tại chúng tôi đã nắm đủ bằng chứng chứng minh Lý Đống từng lẻn vào cục cảnh sát tấn công cảnh sát, theo luật định, án phạt dưới ba năm.”
“Không còn cách nào khác sao?”
Chương Bình hỏi.
“Tôi tài hèn sức mọn.”
Tưởng Đông Xuyên nhếch mép.
Cả hai bên đều im lặng.
“Câu hỏi cuối cùng.”
Tưởng Đông Xuyên hỏi, “Từ lúc ra khỏi nhà tù Hưng Thành Lý Đống vẫn luôn quanh quẩn ở Vu Thành, điều này chứng tỏ Tề Trọng Thanh đang ở trong thành phố này, đúng không?”
“Đúng.”
Lần này Chương Bình trả lời rất dứt khoát, “Mấy năm nay trung tâm hoạt động của tập đoàn buôn bán ma túy do Tề Trọng Thanh cầm đầu không ngừng tiến về phía bắc, đặc biệt là trong mấy năm gần đây, giới cầm trùm thị trường ma túy miền bắc thay máu hàng loạt. Chúng tôi nghi ngờ có liên quan trực tiếp đến Tề Trọng Thanh, nhưng mãi đến nửa năm trước, chúng tôi mới nhận được tình báo quan trọng, đồng thời thu hẹp thành công phạm vi tìm kiếm, xác định Tề Trọng Thanh hiện đang ở ngay tại thành phố Vu Thành.”
“Đông Xuyên, cậu từng tiếp xúc với Tề Trọng Thanh, cậu phải hiểu hắn gian xảo đến mức nào. Cơ hội lần này là ngàn năm có một, nói gì tôi cũng không bỏ cuộc đâu.”
Mười phút sau, Tưởng Đông Xuyên mở cửa văn phòng bước ra ngoài.
“Vụ án của Lý Đống có thể sẽ xảy ra biến cố, chúng ta phải hủy bỏ buổi thẩm vấn hôm nay.”
Anh thông báo.
Nói xong, người đàn ông bước ra ngoài, đối mặt với đám phóng viên đang đứng dựa lưng vào tường: “Xin lỗi các vị, hôm nay tình tiết vụ án của chúng tôi có thay đổi đột xuất, e là buổi thẩm vấn tiếp theo không phù hợp để tiếp tục ghi hình, thực sự xin lỗi.”
“Ngoài ra, lát nữa sẽ có đồng nghiệp của chúng tôi dẫn các vị đến phòng kỹ thuật ở tầng 9, xóa toàn bộ hình ảnh và video mà mọi người vừa quay chụp được.”
Lời vừa thốt ra, lập tức dấy lên một tràng tiếng kêu gào than vãn từ đám phóng viên có mặt tại hiện trường.
Từ chín giờ sáng đến giờ đã gần mười hai giờ trưa, ròng rã ba tiếng đồng hồ quay chụp coi như đổ sông đổ biển, lại còn không được bao cơm.
Đổi lại là ai cũng không chịu nổi cục tức này.
Nhưng những gã đàn ông lực lưỡng với chiều cao trung bình mét tám, vai vác máy quay tay ôm máy ảnh đành phải cắn răng nuốt cục tức vào bụng. Mặc dù đứng trước mặt họ lúc này chỉ có một mình Tưởng Đông Xuyên.
Tiễn đám phóng viên ra về, Tưởng Đông Xuyên vừa vặn đụng mặt Tống Nghị đang bước ra ngoài.
Tống Nghị đè vai anh lại: “Từ những tài liệu mà tôi nắm được, mọi chứng cứ đều rất đầy đủ. Tôi không hiểu rốt cuộc vì lý do gì mà anh có thể thốt ra mấy chữ “vụ án có biến cố” được đấy.”
Tưởng Đông Xuyên đứng yên tại chỗ không nhúc nhích: “Xin lỗi, anh chưa có đủ quyền hạn để tôi phải giải thích nguyên nhân cho anh.”
Nói xong liền sải bước đi thẳng vào trong.
Tống Nghị cũng đang ôm một bụng lửa giận, thấy thái độ dửng dưng không thèm đếm xỉa của Tưởng Đông Xuyên, lửa giận càng bốc lên ngùn ngụt. Anh ta ngoái đầu lại, lớn tiếng quát: “Tôi biết rồi, chẳng phải là nhờ vả quan hệ sao! Tưởng Đông Xuyên anh thanh cao lắm hả? Chẳng phải cũng phải cun cút nghe theo lệnh cấp trên sao?”
Tưởng Đông Xuyên quay phắt đầu lại, trong mắt xẹt qua một tia ngỡ ngàng.
Cùng lúc đó, những người khác trong văn phòng cũng dừng tay lại, đồng loạt quay sang nhìn hai người.
Uông Tiểu Sơn sải bước tiến thẳng về phía Tống Nghị, túm lấy cổ tay giật cánh tay anh ta xuống.
“Đội trưởng Tống, ăn nói phải chịu trách nhiệm đấy.”
Cô gái nhỏ trưng ra khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt sắc lẹm đến mức khiến Tống Nghị sững người, quên mất cả việc hất tay cô ra.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 71

Chương 71

Lúc thẩm vấn Lý Đống, có một nhóm lãnh đạo đến dự.
Đầu tiên là họp giao ban, sau đó là chốt người thẩm vấn chính. Toàn bộ các đội trưởng đều họp, cuối cùng dưới ánh mắt hiền từ của mọi người, Tống Nghị và Uông Tiểu Sơn bước vào phòng thẩm vấn.
Không sai, là Tống Nghị.
Đây là do Lý Đống chủ động đề xuất. Hắn nói hắn từng tấn công thành viên trong đội của Tưởng Đông Xuyên, sợ anh sẽ có những hành vi thiếu lý trí với hắn trong quá trình thẩm vấn. Vì vậy, hắn yêu cầu đổi một người thẩm vấn chính hoàn toàn không có ân oán gì với mình, bằng không hắn sẽ cắn răng không hé nửa lời.
Dựa trên yêu cầu của Lý Đống, cuối cùng sau khi thảo luận, lãnh đạo quyết định để đội trưởng đội 3 Tống Nghị thay thế Tưởng Đông Xuyên, Uông Tiểu Sơn làm trợ lý, hai người này sẽ cùng nhau hoàn thành việc thẩm vấn Lý Đống.
“Tôi tuyệt đối không vào đâu.”
Trong văn phòng, Uông Tiểu Sơn sầm mặt xuống, “Toàn bộ công sức trước đó đều do chúng ta làm, dựa vào đâu mà Tống Nghị lại được hưởng sái? Tôi từ chối ngồi cùng anh ta, tôi ghét anh ta.”
Cùng lúc đó, bên ngoài văn phòng, các phóng viên vác theo đủ loại máy móc lớn nhỏ đã chen chúc chật cứng cả hành lang. Lý Hoa vừa từ quê Vương Lị vội vã chạy về, mới chợp mắt được mấy tiếng đã bị gọi lại cục cảnh sát, khó khăn lắm anh ta mới rẽ được biển người lách vào văn phòng, bực bội cào cào mái tóc.
“Đám phóng viên này ai gọi tới thế? Đuổi ra ngoài đuổi ra ngoài hết đi! Không phải chỉ thẩm vấn một tên tội phạm thôi sao? Làm gì mà ầm ĩ lên thế!”
Anh ta xắn tay áo lên định lao ra ngoài, đi được nửa đường đột nhiên ngoái đầu nhìn những người khác trong văn phòng.
“Sao mọi người không cản tôi?”
Tỉnh Tường: “Người do cục trưởng Trương gọi tới đấy, cậu muốn đuổi thì cứ ra đuổi đi.”
Lý Hoa: “…”
Anh ta gãi đầu hơi ấm ức, “Đến mức ấy sao?”
Tỉnh Tường xòe hai tay: “Hiếm hoi lắm Vu Thành chúng ta mới tóm được một nhân vật cỡ này, không đưa tin rầm rộ thì sao xứng với bao ngày dầm mưa dãi nắng của chúng ta?”
Anh ta chớp chớp mắt, “Nghe nói cục trưởng Trương còn gọi điện thoại cho giáo sư Bạch và kiểm sát viên Lục, hai người mới tới hồi trước đấy, kết quả là người ta chê chuyện quá nhỏ, chẳng có chút hứng thú nào.”
“Cậu chưa nhìn thấy vẻ mặt đen như đít nồi của cục trưởng Trương lúc đó đâu, buồn cười chết đi được.”
Tỉnh Tường bụm miệng nói nhỏ.
Lý Hoa gật gù, cơn bực bội trong lòng cuối cùng cũng vơi đi phần nào, quay mặt sang nhìn Uông Tiểu Sơn: “Cô lại làm sao thế?”
Bạch La Bối kéo anh ta sang một bên, tóm tắt sự việc một cách ngắn gọn.
Thế là trong sự im lặng của mọi người, Uông Tiểu Sơn đành cầm thiết bị đi theo sau Tống Nghị, bước vào phòng thẩm vấn.
Tưởng Đông Xuyên dẫn theo những người còn lại đứng sau tấm kính một chiều, quan sát toàn bộ quá trình thẩm vấn.
Cuộc thẩm vấn bắt đầu.
Lý Đống rất phối hợp, mọi câu hỏi đều trả lời một cách thành khẩn. Người của đội 3 đứng bên ngoài, nhìn thấy các vị lãnh đạo quan sát liên tục gật đầu, trên mặt nở nụ cười có phần kiêu ngạo.
“Hừ, toàn là mấy câu hỏi cơ bản, ra vẻ cái gì chứ?”
Lý Hoa lầm bầm.
Anh ta liếc nhìn Tưởng Đông Xuyên đứng ở phía trước… Người đàn ông lưng thẳng tắp, hai tay khoanh trước ngực, vạt áo sơ mi dài tay đóng thùng gọn gàng, trông vô cùng đĩnh đạc. Từ góc độ của anh ta, có thể thấy đội trưởng nhà mình đang chăm chú lắng nghe từng câu nói bên trong, ánh mắt sắc như đuốc, từng động tác của người ở phía bên kia tấm kính đều thu trọn vào tầm mắt.
Không bùng nổ trong im lặng, thì sẽ diệt vong trong im lặng.
Lý Hoa cảm thấy dường như xuyên qua bóng lưng của người đàn ông, anh ta nhìn thấy một ngọn núi lửa đang nằm im lìm, thứ còn thiếu bây giờ chỉ là một cơn chấn động nhẹ, cỡ 3 độ Richter là đủ.
Thân là con gái, Bạch La Bối ngược lại không có sự thấu hiểu sâu sắc đến vậy.
Cô ấy chọc chọc Lý Hoa, ghé vào tai cậu ta hỏi: “Anh xem tâm trạng của đội trưởng Tưởng nhà mình bây giờ thế nào, sao tôi thấy bồn chồn lo lắng quá vậy?”
Cô ấy bĩu môi, “Anh nhìn mấy cái bộ dạng tiểu nhân đắc chí của mấy tên bên đội 3 kìa, thật muốn lao lên vả cho chúng vài phát.”
Lý Hoa bày ra bộ dáng tiên phong đạo cốt của một bậc đại sư, vuốt vuốt chòm râu không tồn tại: “Thiên cơ bất khả lộ.”
Anh ta nhìn bóng lưng đội trưởng nhà mình, “Cứ đợi đi, lát nữa sẽ có lúc cho cô nở mày nở mặt.”
Quả nhiên, nửa tiếng sau, khí thế của Lý Đống và Tống Nghị đã hoàn toàn đảo ngược.
Cuộc đối thoại đã bị nắm thóp, càng cắn răng thẩm vấn tiếp thì chỉ càng thêm phần bị động.
Sự tự tin tràn trề lúc ban đầu biến thành lời lẽ lộn xộn, không diễn đạt được ý. Đối mặt với người đàn ông có tướng mạo bình thường, nét mặt thản nhiên như mây bay gió thoảng ngồi đối diện, sợi dây căng cứng trong đầu anh ta bỗng chốc rung lên bần bật, rồi đứt phựt.
Đầu óc trống rỗng.
Lấy chiếc khăn tay trong túi ra, lau một lượt mồ hôi trên trán, rồi lại nhét vào, biểu cảm bắt đầu xuất hiện những vết nứt.
Bên cạnh, Uông Tiểu Sơn đã thể hiện trọn vẹn tư thế mà một người trợ lý nên có, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Tống Nghị cần tài liệu cô lật sổ, Tống Nghị uống nước cô đưa bình, tóm lại là một câu dư thừa cũng không nói, một chữ cũng lười nhả ra.
Cục trưởng Trương sầm mặt ngắt ngang cuộc thẩm vấn, gọi Uông Tiểu Sơn ra ngoài.
“Đội trưởng Tống trước đây chưa từng theo vụ án này, rất nhiều chi tiết cậu ấy không nắm rõ. Cô đừng có ngồi giả chết ở bên cạnh nữa, để tâm một chút đi.”
Ông trầm mặt dặn dò.
Uông Tiểu Sơn trưng ra vẻ mặt đầy thành khẩn: “Cục trưởng Trương, không phải tôi không muốn giúp, là vừa nãy trước khi bắt đầu thẩm vấn, đội trưởng Tống đã đặc biệt căn dặn tôi, bảo tôi trong suốt quá trình đừng xen vào, nhất là vào lúc giằng co căng thẳng nhất ngàn vạn lần không được lên tiếng, để tránh tạo sơ hở cho Lý Đống lợi dụng.”
Đôi mắt to tròn của cô chớp chớp, “Tôi và đội trưởng Tống chưa từng bồi dưỡng sự ăn ý nào, không thể làm được mức tâm linh tương thông.”
Cục trưởng Trương vỗ bàn một cái, chỉ tay vào mặt cô, “Cô cô cô” nửa ngày cũng không nặn ra được chữ “cô” nào nữa, cuối cùng đành xua tay, “Cô ở ngoài đợi một lát đi, lát nữa hẵng vào.”
Còn Tống Nghị cũng sầm mặt bước ra khỏi phòng thẩm vấn, vốn định đi vệ sinh, lại vừa vặn đụng phải ánh mắt của cục trưởng Trương.
“Lão Tống, cậu lại đây!”
Cục trưởng Trương trút hết sạch cục tức vừa chuốc lấy từ chỗ Uông Tiểu Sơn lên đầu anh ta.
“Cậu làm sao vậy? Cái lỗi cơ bản thế mà cũng mắc phải được à?”
Sắc mặt Tống Nghị cũng chẳng khá khẩm hơn là bao: “Cái tên Lý Đống này là một tội phạm IQ cao, hắn rất giỏi nắm bắt sơ hở trong lời nói của người khác để phản thẩm vấn.”
“Hắn IQ cao thì IQ của cậu thấp à?”
Cục trưởng Trương tức đến mức mặt mũi méo xệch, “Tôi nói cho cậu biết Tống Nghị, bây giờ toàn bộ phóng viên đều đang ở trong phòng. Nếu cứ tiếp tục thẩm vấn theo cái kiểu của cậu, xin lỗi, tôi không giữ được thể diện cho cậu đâu.”
Tống Nghị hiểu rõ dụng ý trong lời nói của ông, sững người: “Cục trưởng Trương, vừa nãy là do tôi hơi lơ đễnh, ông cho tôi vào hỏi hắn vài câu nữa, tôi nhất định…”
“Đừng nhất định nữa.”
Cục trưởng Trương dứt khoát từ chối anh ta, “Tại hiện trường có nhiều báo đài như vậy, không ai rảnh đợi cậu điều chỉnh trạng thái đâu. Lúc trước là cậu lập quân lệnh trạng trước mặt tôi, bảo rằng nhất định sẽ làm tốt nhiệm vụ thẩm vấn Lý Đống, nhưng bây giờ tôi bắt đầu nghi ngờ năng lực của cậu rồi đấy.”
Ông khựng lại một nhịp, “Lát nữa đổi người đi.”
Tống Nghị thực sự cuống lên rồi: “Cục trưởng, người của tôi đều đang đứng xem bên ngoài, ông đổi người lúc này, mặt mũi tôi biết để vào đâu?”
Cục trưởng Trương hừ lạnh một tiếng: “Lúc cậu ăn uống tắm suối nước nóng với mấy ông chủ hộp đêm sao không nghĩ xem mặt mũi mình để vào đâu?” Xấp hồ sơ trong tay ông “xoạch” một tiếng ném phịch xuống bàn, “Chuyện đó là do tôi nén xuống cho cậu, cũng là nể tình cậu ở trong đội cảnh sát bao năm nay, cũng coi như phá được không ít vụ án lập được công trạng. Bây giờ tôi chỉ nói đến đây thôi.”
Ông bước lên một bước, gằn từng chữ, “Đừng có được voi đòi tiên!”
Ở một diễn biến khác, Uông Tiểu Sơn rụt cổ bước vào căn phòng cạnh phòng thẩm vấn, men theo chân tường đi đến bên cạnh nhóm nhỏ của bọn họ.
Lý Hoa giơ ngón cái lên với cô: “Người anh em, cô diễn sâu quá, bàn về khoản giả nai tôi vẫn thua cô một bậc.”
Anh ta khựng lại một nhịp, rồi tự phủ nhận, “Không không không, cô hẳn phải là hạng cáo già giả nai trong truyền thuyết, diễn như không diễn đúng không?”
“Cút.”
Uông Tiểu Sơn đẩy anh ta một cái, “Không có kỹ năng diễn xuất điêu luyện của tôi đây, thì làm sao đổi lại được ngày tháng ngóc đầu lên của đội 2 chúng ta?”
Cô chỉ về phía mấy phóng viên đứng hàng ghế đầu, nói, “Lúc nãy tôi đi vào, máy quay của mấy ông anh kia đều tắt hết rồi, tôi thấy phen này Lão Tống toang thật rồi.”
“Ngày Lão Tống bị đuổi việc, đừng quên trong huy chương quân công cũng có một phần công lao của tôi đấy.”
“Bốp!”
Uông Tiểu Sơn vừa dứt lời, gáy liền ăn trọn một cái tát.
Tỉnh Tường từ phía sau sầm mặt sấn tới: “Chỉ giỏi vạ miệng.”
Anh ta chỉ ra cửa, “Người thẩm vấn chính đổi thành đội trưởng Tần, đội trưởng Tưởng ở ngoài chỉ đạo.”
Anh ta nhìn cô gái bên cạnh, “Trợ lý vẫn là cô, lần này đừng có mang tâm lý chống đối nữa, phối hợp tử tế với đội trưởng Tần, biết chưa.”
Uông Tiểu Sơn gật đầu: “Lão Nhị, anh biết không, ban nãy dường như tôi nhìn thấy dáng vẻ của anh hồi mới đắc cử đội phó vậy, ra vẻ quan chức gớm, rất đáng bị ăn đòn.”
Gân xanh trên trán Tỉnh Tường giật giật: “Mau cút đi được không.”
Trước khi vào cửa, Uông Tiểu Sơn đeo tai nghe vào.
Nghe thấy giọng nói của Tưởng Đông Xuyên vang lên bên tai, tảng đá trong lòng cô cuối cùng cũng buông lỏng được một nửa.
Lý Đống vốn đang nhắm hờ mắt, nghe tiếng mở cửa liền từ từ hé mắt ra.
“Ô, đổi người rồi à.”
Hắn vươn vai, lắc lắc cổ, “Nói thật nhé, tôi cũng có chút hiểu biết về phân cục của các người, lịch sử lâu đời, người cũng không ít, nhưng mà bọn tạp nham trà trộn vào cũng nhiều quá. Thực ra sau khi vụ án đầu tiên xảy ra tôi không hề có ý định bỏ trốn. Ai ngờ ở nhà đợi ròng rã một tuần mà chẳng thấy ma nào đến tìm. Tôi bèn nghĩ, hay là ra phố thử xem sao? Kết quả là tôi không chỉ đi lại nhơn nhơn trên phố, mà còn đi cửa hàng tiện lợi, dạo trung tâm thương mại, thậm chí chẳng thèm cải trang mà cứ thế hiên ngang đi qua cổng phân cục các người.”
Lúc hắn nói những lời này, dường như chỉ là đang đùa cợt, không hề có nửa phần khinh miệt, nhưng mỗi một chữ đều như một cái tát trời giáng, quất thẳng vào mặt Tống Nghị đang đứng bên ngoài phòng thẩm vấn.
Vài phóng viên cũng bắt đầu chỉ trỏ Tống Nghị.
Tống Nghị lạnh mặt, gọi cấp dưới của mình đến bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: “Bọn phóng viên kia làm sao biết chúng ta phụ trách việc truy bắt Lý Đống?”
Tên cấp dưới trưng ra vẻ mặt mơ màng.
Lý Hoa đứng cạnh huýt sáo một tiếng, quay đầu sang vờ vịt lo lắng nói với Tỉnh Tường: “Ây da, Lão Nhị, có phải nãy hai anh em mình nói chuyện trong nhà vệ sinh to tiếng quá nên bị phóng viên nghe thấy không?”
Tống Nghị quay phắt đầu lại: “Các người!”
Giọng anh ta hơi lớn, vừa mở miệng đã khiến đám phóng viên liên tục ngoái nhìn.
“Đội trưởng Tống, đừng quan tâm mấy chuyện này nữa.”
Lý Hoa hất cằm, “Xem chừng đội trưởng Tần sắp có thu hoạch rồi kìa.”
Nghe anh ta nói vậy, Tống Nghị lập tức nhìn về phía tấm kính… Trong phòng thẩm vấn, Lý Đống thoạt nhìn có vẻ ngồi rất thư thái, nhưng hai chân lại không ngừng rung đùi với biên độ nhỏ, đã tố cáo sự căng thẳng trong lòng hắn.
Đội trưởng Tần đã hỏi một câu khiến hắn phải dè chừng.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 70

Chương 70

Tô Khang đã giết Triệu Na Na, vậy thì kẻ nào đã giết Tô Khang?
“Lão Nhị.”
Tưởng Đông Xuyên đã có tính toán trong lòng, giơ tay vỗ vai người bên cạnh, “Anh vừa từ nhà anh ta về, anh đi thẩm vấn đi.”
Tỉnh Tường xoa xoa tay hăm hở, mắt trợn tròn như chuông đồng: “Yên tâm đi đội trưởng Tưởng, tôi nhất định sẽ tra hỏi đến mức anh ta sợ tè ra quần cho xem.”
Tưởng Đông Xuyên hài lòng gật đầu: “Đi đi.”
Tỉnh Tường lao vọt đi như một con chó hoang.
Uông Tiểu Sơn thu hết vào tầm mắt, cố nhịn không kéo Lão Nhị lại… Cô nhớ mang máng anh ta còn lớn hơn đội trưởng Tưởng những năm tuổi cơ mà, sao bây giờ lại bị dỗ dành ngoan ngoãn như một đứa trẻ thế này?
Nhưng cũng có thể là do ban nãy dùng quá nhiều công lực trước mặt Vương Lị, bây giờ vừa bước vào văn phòng lại có chút buồn ngủ rã rời. Uông Tiểu Sơn nhịn không được lấy tay che miệng ngáp một cái.
Tưởng Đông Xuyên dặn dò Tỉnh Tường xong, vừa quay đầu lại đúng lúc bắt gặp dáng vẻ dụi mắt của cô gái nhỏ, nhìn sang những người khác cũng đều là vẻ mặt mệt mỏi rã rời.
Kim đồng hồ đã nhích qua con số ba.
“Tối nay không còn nhiệm vụ gì khác nữa, mọi người nghỉ ngơi một lát đi.” Lời anh vừa dứt, nhưng chẳng mấy ai rục rịch.
Tưởng Đông Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu, “Còn không mau tranh thủ thời gian? Chỉ còn bốn tiếng nữa thôi đấy.”
Vừa dứt lời, Uông Tiểu Sơn là người đầu tiên lôi chiếc chăn nhỏ của mình từ trong tủ ra, lôi chiếc giường lò xo dưới gầm bàn phòng họp ra, “xoạch” một tiếng mở ra, chưa kịp cởi cảnh phục đã trùm kín đầu.
Bạch La Bối cũng ôm chăn đi đến sô pha nằm xuống.
Tưởng Đông Xuyên thu hết vào tầm mắt, khóe môi khẽ cong lên, xoay người bước vào văn phòng bật máy tính… Vẫn nên cố gắng viết xong báo cáo sớm một chút vậy.
Những ngón tay thon dài hữu lực gõ lách cách trên bàn phím. Bất tri bất giác nửa tiếng trôi qua, chiếc điện thoại bên tay đột nhiên rung lên.
Anh cầm lên xem, là cuộc gọi từ nhà Uông Tiểu Hồ.
Đưa mắt liếc nhìn thời gian ở góc dưới bên phải, đã là ba giờ bốn mươi phút rạng sáng.
Anh nhấn nút nghe, đưa điện thoại lên tai… “Alo?”
“Ba ơi…”
Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói mềm mại nũng nịu của một bé gái.
Tưởng Đông Xuyên cau mày: “Tiểu Tĩnh? Sao muộn thế này rồi mà con chưa ngủ?”
Cô bé mặc đồ ngủ cuộn tròn trên sô pha, giơ tay dụi mắt: “Vừa nãy con gặp ác mộng, tỉnh rồi, không ngủ được nữa.”
Giọng cô bé nghe có vẻ hơi buồn bã, “Ba ơi, bao giờ ba về nhà.”
Biểu cảm của Tưởng Đông Xuyên dịu đi nhiều so với ban nãy: “Ba phải làm việc, chẳng phải hôm qua lúc gọi điện ba đã nói rồi sao? Nếu thuận lợi thì tối nay ba sẽ đến đón Tiểu Tĩnh về nhà.” Anh khựng lại, hỏi, “Sao thế, chơi ở nhà Tiểu Hồ không vui à?”
“Cũng không phải ạ…”
Tiểu Tĩnh bĩu môi, “Chỉ là con thấy chị Tiểu Sơn tuy không có ở nhà, nhưng vẫn có mẹ chăm sóc cho chị ấy.”
Người đàn ông ở đầu dây bên này sững người, trong mắt lộ ra vài phần bất lực.
Trước khi đưa Tiểu Tĩnh về, anh đã từng nghĩ đến những vấn đề này. Một người đàn ông như anh, chung quy cũng không thể mang lại sự ấm áp của người mẹ cho con trẻ. Nhưng bao năm qua Tiểu Tĩnh luôn rất hiểu chuyện, chưa từng nhắc đến vấn đề này. Bản thân anh công việc lại bận rộn, nên cũng quẳng chuyện này ra sau đầu.
Nay nửa đêm tỉnh mộng, trong khoảnh khắc yếu lòng nhất, Tưởng Đông Xuyên bỗng chốc nhận ra, Tiểu Tĩnh dù có hiểu chuyện đến mấy thì cũng chỉ là một đứa trẻ năm tuổi mà thôi.
Nghe đầu dây bên kia chậm chạp chưa có tiếng trả lời, Tiểu Tĩnh cũng nhận ra hình như mình vừa lỡ lời, bèn vội vã chữa cháy: “Con không phải muốn có mẹ, con chỉ… con chỉ là nhớ ba thôi.”
Trong lòng Tưởng Đông Xuyên trào dâng một trận chua xót.
Anh dịu dàng an ủi: “Ba hứa với con, tối nay ba sẽ đến đón con được không?”
Anh chuyển chủ đề, “À đúng rồi, dì Tần đã nói với hai đứa chưa, ngày mai hai đứa có thể đi nhà trẻ lại rồi đấy?”
Nhắc đến nhà trẻ, giọng Tiểu Tĩnh cũng hớn hở hơn hẳn: “Dạ, dì nói rồi ạ, con và Tiểu Hồ đều rất vui.”
“Vậy thì mau đi ngủ đi, nếu không ngày mai lại buồn ngủ đấy.”
Tưởng Đông Xuyên dặn dò thêm vài câu rồi cúp máy.
Lúc nhìn lại màn hình máy tính, cũng chẳng còn tâm trạng nào để viết tiếp báo cáo.
“Hù!”
Một giọng nữ tinh nghịch vang lên bên tai.
Tưởng Đông Xuyên hoàn hồn, vừa quay đầu lại, đúng lúc chạm phải đôi mắt cười long lanh của cô gái nhỏ.
Uông Tiểu Sơn quấn chăn ngồi đối diện anh, ôm gối nhìn anh chăm chú.
“Vừa nãy chẳng phải ngủ rồi sao?”
Người đàn ông có khoảnh khắc sững sờ.
Uông Tiểu Sơn chỉ vào chiếc điện thoại bên tay anh: “Vừa nãy là Tiểu Tĩnh gọi đúng không.”
Cô quơ quơ điện thoại của mình, “Vừa nãy Tiểu Hồ cũng gọi cho tôi một cuộc.”
Trong mắt Tưởng Đông Xuyên vương chút ý cười nhàn nhạt, nhưng rất nhanh, nụ cười ấy đã dần phai nhạt.
Uông Tiểu Sơn thu hết vào tầm mắt, tròng mắt đảo quanh: “Thực ra lúc nãy tôi cũng vô tình nghe lỏm được chút ít cuộc đối thoại của hai ba con.”
Cô rướn cổ lên, trợn tròn hai mắt, “Tiểu Tĩnh muốn có mẹ rồi à?”
Tưởng Đông Xuyên im lặng hai giây: “Nếu tôi nói, tôi không muốn vì Tiểu Tĩnh thiếu thốn tình mẹ mà ép bản thân phải miễn cưỡng tìm bừa một người, có phải là hơi ích kỷ không?”
Uông Tiểu Sơn bày ra vẻ mặt “cuối cùng anh cũng nghĩ thông suốt rồi” nhìn anh: “Thực ra trước đây lúc anh hẹn hò với Tống Hân, tôi đã định nhắc chuyện này rồi, nhưng lúc đó thấy anh đang có bạn gái nên ngại mở miệng.” Cô chớp chớp mắt, “Anh nên tin rằng người mà sau này anh thích, nhất định sẽ là một người có thể bao dung và yêu thương Tiểu Tĩnh chứ? Nếu cô ấy căn bản không thể chấp nhận Tiểu Tĩnh, một người như vậy anh có thích nổi không?”
Tưởng Đông Xuyên như thể vừa được rót một gáo nước lạnh tỉnh người.
Nếu người đó không thích Tiểu Tĩnh, liệu anh có còn thích cô ta không?
Đa phần là không.
Tự hỏi lòng mình, anh sẽ không bao giờ có chuyện nhất kiến chung tình. Cho dù có hảo cảm đi chăng nữa, trước khi bắt đầu, anh cũng sẽ chủ động nói rõ toàn bộ hoàn cảnh của mình với đối phương. Nếu đối phương không thể chấp nhận Tiểu Tĩnh, có lẽ ngay cả cơ hội tiến xa hơn cũng chẳng có, lấy đâu ra mà nói chuyện yêu sâu đậm cơ chứ?
Rất thực tế, cũng rất chân thực.
Tưởng Đông Xuyên nhìn cô gái đối diện, cô đang quấn chặt chăn, sụt sịt mũi.
Người đàn ông đứng dậy bước ra khỏi văn phòng, cầm lấy chiếc cốc nước in hình trái tim trên bàn cô, đi đến trước cây nước nóng lạnh của văn phòng.
Uông Tiểu Sơn vội vàng mở miệng: “Một ly cà phê, cảm ơn anh!”
Động tác của Tưởng Đông Xuyên khựng lại, anh lắc lắc chiếc cốc: “Muộn thế này rồi còn uống cà phê, không ngủ nữa à?”
Cô gái nhỏ rút hai cánh tay ra khỏi chăn, vươn vai một cái: “Một mình anh chạy báo cáo chắc chắn không xong được đâu. Lát nữa Lão Nhị ra, anh còn phải nghe anh ta báo cáo nữa, tôi phụ anh một tay vậy.”
Vừa nãy Tưởng Đông Xuyên đã tắt đèn văn phòng, chỉ để lại một ngọn đèn bàn nho nhỏ trên bàn làm việc.
Ánh sáng đèn bàn vàng vọt, nụ cười của cô gái cũng nửa sáng nửa tối.
Bàn tay cầm cốc của Tưởng Đông Xuyên siết chặt hơn một chút. Anh mở tủ đưa tay về phía hộp cà phê, nhưng chưa chạm tới đã khựng lại, chuyển hướng lấy một gói bột socola bên cạnh.
Đổ vào cốc, pha bằng nước nóng.
Hương thơm ngào ngạt của socola lập tức lan tỏa trong không khí.
“Này.”
Anh đưa cốc cho cô, “Có cần tôi mang máy tính vào giúp cô không?”
Uông Tiểu Sơn nhận lấy chiếc cốc ôm trong tay, toét miệng cười: “Cảm ơn đội trưởng Tưởng!”
Thế là tiếng gõ bàn phím biến thành hai. Cô gái nhỏ và người đàn ông thỉnh thoảng lại trao đổi nhỏ giọng, thời gian từng phút từng giây trôi qua.
Bốn rưỡi rạng sáng, Tỉnh Tường cúi đầu gõ cửa văn phòng Tưởng Đông Xuyên rồi bước vào: “Đội trưởng Tưởng, Triệu Hàm khai hết rồi, đây là biên bản lấy lời khai, anh…”
Anh ta vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Uông Tiểu Sơn đang quay lưng về phía anh ta úp mặt xuống bàn làm việc ngủ say sưa, trên người vẫn đắp chiếc chăn lông xù.
Tưởng Đông Xuyên đứng dậy: “Chúng ta ra ngoài nói chuyện.”
Ai ngờ giây tiếp theo, Uông Tiểu Sơn đã mơ màng mở mắt ra: “Đừng, đừng ra ngoài nói, tôi tỉnh rồi! Cứ nói ở đây đi!”
Người đàn ông đành phải ngồi xuống lại.
Tỉnh Tường khuân một chiếc ghế từ ngoài vào ngồi xuống, miệng vẫn lải nhải không ngừng: “Đông Xuyên, tôi thực sự hơi khâm phục anh rồi đấy, vậy mà anh lại có tài tiên tri, quả thật sâu không lường được, thâm tàng bất lộ, thần cơ diệu toán, thần thông quảng đại…”
“Đủ rồi.”
Tưởng Đông Xuyên mặt không đổi sắc ngắt lời anh ta.
Uông Tiểu Sơn cũng thở dài một tiếng: “Lão Nhị, đã nói anh bình thường bớt chơi với Cẩu Hoa lại đi, anh xem trước đây anh hiền lành thật thà bao nhiêu, giờ cũng bị anh ta làm hư rồi, mở miệng ra là toàn những lời nịnh bợ.”
“Tôi nói thật lòng mà.”
Tỉnh Tường cất đi vẻ bỡn cợt, nghiêm túc mở lời, “Tô Khang là do Triệu Hàm giết.”
“Năm đó Triệu Hàm ở nhà đợi mãi không thấy Triệu Na Na gọi điện, bèn tự mình chạy đến phòng trọ của Triệu Na Na và Tô Khang tìm. Ai ngờ vừa vặn bắt gặp Tô Khang đang lén lút khiêng một chiếc túi du lịch cỡ bự nhét vào cốp xe. Thế là anh ta tiến tới gặng hỏi, thấy vẻ mặt lảng tránh của Tô Khang, anh ta cảm thấy có chuyện chẳng lành. Trong lúc cấp bách, anh ta tung vài đấm vào đầu Tô Khang đánh ngất hắn, rồi mới mở chiếc túi du lịch ra, từ đó mới biết hóa ra Tô Khang chính là hung thủ giết chết Triệu Na Na.”
“Anh ta mang thi thể của Triệu Na Na và Tô Khang về nhà, nhốt Tô Khang vào tầng hầm. Ban đầu anh ta định ngày hôm sau sẽ đi báo cảnh sát, kết quả hôm sau ba mẹ anh ta lại bị tai nạn giao thông, cả hai đều qua đời. Triệu Hàm không thể chịu đựng nổi cú sốc mất cả em gái lẫn ba mẹ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, bèn trút hết mọi oán hận lên đầu Tô Khang.”
“Anh ta trước tiên chôn xác Triệu Na Na dưới bồn hoa ở quê, sau đó giam cầm bạo hành Tô Khang suốt hai năm ròng.”
Tỉnh Tường đưa cuốn sổ cho hai người đối diện, “Trên này còn ghi lại địa chỉ của một phòng khám tư. Ngô Mạn kể Tô Khang từng bị chấn thương nứt xương ức nghiêm trọng, Triệu Hàm khai chính là phẫu thuật ở phòng khám này. Sau ca phẫu thuật, Tô Khang hồi phục không được tốt cho lắm, cộng thêm những trận đòn roi bạo hành liên miên của Triệu Hàm, sang năm thứ hai hắn đã không thể chống chọi nổi với sự giày vò của bệnh tật và qua đời. Hắn chết rồi, Triệu Hàm liền đem chôn chung với Triệu Na Na.”
Tưởng Đông Xuyên: “Vậy anh ta có nhắc đến chuyện mình gặp Lý Đống như thế nào không?”
Tỉnh Tường gật đầu: “Anh ta kể từ sau khi hai thi thể đó bị đào lên, anh ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị cảnh sát phát hiện. Nhưng có một ngày, Lý Đống đột nhiên chủ động tìm đến cửa, nói biết anh ta chính là hung thủ giết hai người họ, còn bảo anh ta giúp một việc. Chuyện thành công, Lý Đống yêu cầu anh ta kể hết toàn bộ chi tiết vụ án cho hắn nghe, hắn sẽ bày cho anh ta cách đổ hai mạng người này cho kẻ khác.”
“Việc đó chắc hẳn là bảo anh ta lẻn vào phòng ICU của quân y viện, xác nhận xem Phương Hải đã chết thật hay chưa.”
Tưởng Đông Xuyên nói.
“Đúng vậy.”
Uông Tiểu Sơn thắc mắc: “Kỳ lạ thật, làm sao Lý Đống biết Triệu Hàm chính là hung thủ?”
“Cái này thì không rõ.”
Tỉnh Tường lắc đầu.
Sự thật mà bọn họ cất công điều tra bao nhiêu ngày nay, lại có một kẻ khác nắm rõ từ lâu, thậm chí còn tìm thấy hung thủ trước cả bọn họ. Hắn còn bịa ra một câu chuyện dối trá, chĩa toàn bộ manh mối về phía một người khác, làm lãng phí không biết bao nhiêu thời gian của bọn họ.
Uông Tiểu Sơn nhịn không được ngoái đầu nhìn về phía phòng thẩm vấn… Thật may là một kẻ như vậy giờ phút này đang ngồi chễm chệ trong đó. Bằng không, nếu cứ để hắn nhởn nhơ thêm một thời gian nữa, e rằng sẽ trở thành một sự tồn tại vô cùng đáng sợ.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 69

Chương 69

Lúc Uông Tiểu Sơn nghe điện thoại xong quay lại, một lần nữa ngồi đối diện Vương Lị, Vương Lị chợt nhận ra ánh mắt nữ cảnh sát này nhìn cô ta dường như đã khác so với ban nãy.
Mang theo vài phần hoài nghi, thỉnh thoảng lại lóe lên vẻ sắc bén.
Ánh mắt ấy khiến cô ta không dám nhìn thẳng.
Tưởng Đông Xuyên cũng nhận ra sự thay đổi của Uông Tiểu Sơn. Anh dựa lưng vào ghế, nhìn ánh mắt biến ảo khôn lường và góc nghiêng kiên nghị của cô gái nhỏ, nhường lại toàn bộ không gian thẩm vấn cho cô.
“Vương Lị.”
“Dạ?”
Vương Lị không hề nhận ra, lúc mình đáp lại tiếng gọi này, âm cuối đã bất giác run rẩy.
“Sáng ngày thứ hai sau khi từ núi Thiên Hiệp về, cô ở đâu.”
Giọng nói của cô, câu hỏi của cô, tất cả tựa như một thanh kiếm đâm thẳng vào não bộ của người phụ nữ đối diện.
Thanh kiếm xuyên thủng từ thái dương bên trái sang bên phải, nghiền nát mọi lý trí của cô ta.
Biểu cảm của Vương Lị cứng đờ: “Chiều hôm đó, ờm, chúng tôi chuẩn bị về quê, nên buổi sáng chắc là ở nhà thu dọn hành lý.”
“Cô nói dối.”
Uông Tiểu Sơn quả quyết phủ nhận, “Sáng hôm đó cô căn bản không có ở nhà.”
Hai tay Vương Lị theo phản xạ bấu chặt vào tay vịn ghế, môi mím chặt.
“Tôi hỏi lại cô một lần nữa.”
Uông Tiểu Sơn vỗ mạnh xuống bàn, “Sáng hôm đó, cô ở đâu. Chính xác hơn là, khoảng bảy giờ sáng, cô ở đâu?”
Vương Lị: “Tôi, tôi thực sự ở nhà…”
Uông Tiểu Sơn khoanh tay trước ngực, đột ngột thu lại toàn bộ khí thế bức người của mình.
“Vương Lị, giọng của cô rất đặc biệt.”
Cô đột nhiên nói, “Nhất là khi so sánh với giọng của Triệu Na Na, giọng của hai người đều rất dễ nhận biết.”
Uông Tiểu Sơn khựng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ đối diện, rành rọt thốt lên từng chữ, “Đặc biệt là, lúc cãi nhau với Tô Khang.”
“Bảy giờ sáng ngày 25 tháng 7 năm 2002, cô ở đâu.”
Không đợi Vương Lị mở miệng, Uông Tiểu Sơn tiếp tục nói, “Cô và Triệu Na Na quen nhau ở câu lạc bộ thể hình Kim Đỉnh vào năm 2000. Lúc đó cô ta vào làm sau cô một năm, lương ít hơn cô 50 đồng. Hai người là hai nữ huấn luyện viên duy nhất của câu lạc bộ, nên nhanh chóng trở thành đôi bạn thân không giấu nhau chuyện gì. Cô và Tôn Thanh, cô ta và Tô Khang, bốn người các người thường xuyên tụ tập ăn uống đánh bài, tình cảm rất tốt. Năm 2001, Lương Tiểu Anh bắt đầu tập thể hình ở chỗ các người, anh ta trẻ tuổi, nhiều tiền lại hào phóng, thu hút ánh nhìn của rất nhiều hội viên, trong đó có cả cô. Nhưng Lương Tiểu Anh lại để mắt tới Triệu Na Na, quà cáp tặng cô ta nhiều như nước chảy. Món nào cô ta cũng trả lại hết, thậm chí có thể còn than phiền với cô, mong cô đừng kể chuyện này cho Tô Khang biết để tránh anh ta hiểu lầm, nhưng cô lại đem lòng ghen tị.”
Uông Tiểu Sơn bình thản kể lại câu chuyện xảy ra từ mười mấy năm trước, từng chi tiết chính xác đến mức cứ như cô chính là người ngoài cuộc chứng kiến vạn sự năm xưa.
“Cô đem chuyện Lương Tiểu Anh theo đuổi Triệu Na Na kể cho Tô Khang nghe, đắc ý nhìn hai người họ vì chuyện này mà cãi vã, chiến tranh lạnh. Nhưng cô không ngờ rằng, hiểu lầm giữa Tô Khang và Triệu Na Na nhanh chóng được hóa giải, quan hệ của hai người lại êm ấm như xưa. Và điều khiến cô khó chấp nhận nhất, chính là Lương Tiểu Anh vẫn một mực si tình Triệu Na Na.”
“Thực ra xét về ngoại hình, hai người đều có thể được coi là người đẹp. Cô không hiểu tại sao Triệu Na Na lại được yêu thích hơn cô, còn cô dù có nhan sắc xinh đẹp cũng chỉ có thể lấy một ngườu đàn ông tầm thường như Tôn Thanh. Triệu Na Na có quyền từ chối Lương Tiểu Anh, nhưng cô lại chẳng có lấy một cơ hội để từ chối.”
“Cái hôm đi dã ngoại đó, cô nhìn thấy sợi dây chuyền trong ví của Triệu Na Na, cô biết đó là quà Lương Tiểu Anh tặng, nên cô nảy sinh một ý tưởng, vạch ra một kế hoạch.”
Bốn chữ “nảy sinh ý tưởng” được dùng với ngụ ý châm biếm sâu cay nhất, khuôn mặt Vương Lị ngày càng trắng bệch thảm hại.
Tưởng Đông Xuyên liếc nhìn cô gái bên cạnh, đầu gối khẽ huých vào chân cô ở chỗ khuất dưới gầm bàn, ra hiệu cho cô kiềm chế lại chút.
“Phần tiếp theo có cần tôi phải nói ra không?”
Vẻ mặt Uông Tiểu Sơn đã dịu đi chút ít so với ban nãy, nhưng lời thốt ra vẫn lạnh lẽo thấu xương, “Cô đã trộm túi du lịch của Lương Tiểu Anh thế nào, rồi lại giết Triệu Na Na ra sao, sau đó dùng chiếc túi du lịch đó vứt xác để vu oan cho Lương Tiểu Anh…”
“Tôi không giết Triệu Na Na!”
Nãy giờ Vương Lị nvẫn luôn cúi gằm mặt im lặng bỗng dưng kích động đập tay xuống mặt bàn trước mặt, hốc mắt đỏ hoe, “Tôi không giết cô ta!”
Cô ta thở hổn hển, ánh mắt hoảng loạn: “Không thể nào, các người không thể nào biết được chuyện này!” Cô ta ngẩng đầu nhìn hai người đối diện, rõ ràng đã mất trí hoàn toàn, “Là ai nói cho các người biết? Là kẻ nào nói tôi giết Triệu Na Na?”
Động tác của cô ta có phần điên loạn, tay chân giãy giụa trong vô thức.
Đột nhiên, cô ta dừng lại, đôi mắt hằn đầy tia máu đỏ ngầu trừng trừng nhìn thẳng vào Uông Tiểu Sơn.
“Là Tô Khang nói cho cô biết đúng không? Anh ta căn bản chưa chết đúng không!”
Uông Tiểu Sơn theo phản xạ định phủ nhận, nhưng lại bị người đàn ông bên cạnh cướp lời.
“Phải.”
Tưởng Đông Xuyên điềm nhiên đáp lại, “Chính là Tô Khang đã nói cho chúng tôi biết, anh ta khai hết cả rồi.”
Vương Lị như quả bóng xì hơi, nhũn người ngã phịch xuống ghế.
“Anh ta nói Triệu Na Na là do tôi giết sao? Haha…”
Ánh mắt cô ta bỗng trở nên sắc lạnh, khóe miệng nhếch lên nụ cười giễu cợt, “Các người bị anh ta lừa rồi, người căn bản là do anh ta giết!”
Tưởng Đông Xuyên cau mày: “Xin lỗi, trước đó cô đã nói dối quá nhiều lần, bây giờ chúng tôi không còn tin vào lời khai của cô nữa.”
Nói xong, hai người đứng dậy định bỏ đi.
“Khoan đã!”
Vương Lị hoảng hốt định đứng lên, liền bị cảnh sát phía sau ấn vai đè lại, cô ta vùng vẫy hét lên, “Các người đừng đi! Lần này tôi nhất định sẽ nói thật! Các người tin tôi đi!”
Tưởng Đông Xuyên vẫn giữ vẻ mặt khó xử: “Thật không?”
“Thật mà thật mà!”
Vương Lị gật đầu như giã tỏi, “Các người đừng tin lời Tô Khang! Anh ta vốn dĩ muốn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi! Tôi chỉ trộm túi của Lương Tiểu Anh thôi, tôi không hề giết người!”
Tưởng Đông Xuyên và Uông Tiểu Sơn đưa mắt nhìn nhau.
“Thôi được, tạm thời cho cô thêm một cơ hội nữa.”
Hai người lại ngồi xuống vị trí cũ.
Bao năm qua, Vương Lị vẫn luôn ép buộc bản thân phải quên đi những chuyện xảy ra trong mấy ngày ngắn ngủi đó.
Không màng đến những thứ xa vời khác nữa, yên phận lấy chồng sinh con, an phận thủ thường, đám mây đen dường như đã bị ép vào góc khuất tăm hơi mịt mù. Nhưng khoảnh khắc nhận được điện thoại của cảnh sát hôm đó, thông báo đã đào được thi thể của Triệu Na Na và một bộ hài cốt lạ mặt khác, chiếc hộp khóa chặt quá khứ một lần nữa bị bung ra, tất cả ký ức cuồn cuộn ùa về, ngày nào cũng mất ngủ, nhắm mắt mở mắt đều là khuôn mặt của Triệu Na Na. Rõ ràng mười lăm năm đã trôi qua, vậy mà mọi thứ vẫn hiển hiện rõ nét hệt như mới xảy ra ngày hôm qua.
Cô ta mệt mỏi lắm rồi.
Cô ta hít một hơi thật sâu, đáy mắt ngập tràn sự rệu rã.
“Không sai, là tôi đã trộm túi của Lương Tiểu Anh.”
“Anh ta mất trang bị, tự nhiên không có cách nào tiếp tục tham gia hoạt động. Thấy anh ta xuống núi, tôi bèn lấy cắp sợi dây chuyền của Triệu Na Na. Cô ta tìm mãi không thấy, tưởng mình để quên ở nhà, liền vội vã muốn quay về lấy, còn nói cô ta đã hứa với Tô Khang, nhất định phải cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Lương Tiểu Anh ngay trong chuyến leo núi này.”
“Tôi đi tìm Tô Khang, nói rằng tôi nghe thấy Triệu Na Na gọi điện cho Lương Tiểu Anh, cô ta nói trong điện thoại là muốn đá anh ta để đến với Lương Tiểu Anh, còn nói hai người họ đã hẹn nhau cùng về nhà, gạo nấu thành cơm rồi tính tiếp. Quả nhiên, nghe tôi xúi giục xong, Tô Khang bừng bừng lửa giận đuổi theo.”
Vương Lị nhếch mép, “Tôi thừa nhận, lúc đó trong lòng tôi ghen tị với Triệu Na Na đến phát điên, thậm chí tôi còn có chút căm hận cô ta. Cho nên chỉ cần cô ta không vui, tôi liền cảm thấy vô cùng khoan khoái. Cứ nghĩ đến cảnh hai người họ có thể cãi nhau long trời lở đất, thậm chí có khả năng chia tay, trong lòng tôi lại sung sướng khôn tả.”
Uông Tiểu Sơn nhìn cô ta, đôi mắt lạnh lùng như băng.
“Tất cả mọi người chúng tôi tìm họ trên núi suốt một đêm cũng không thấy, cuối cùng có người đề nghị báo cảnh sát.”
“Từ núi Thiên Hiệp trở về, tôi rất muốn biết chuyện giữa hai người họ rốt cuộc đã đi đến nước nào, có chia tay hay không. Nhưng gọi cho cả hai người họ mấy lần, đều không ai bắt máy. Cuối cùng, sáng ngày 25, tôi ra khỏi nhà từ sớm, mò đến nhà Triệu Na Na.”
“Ai ngờ vừa bước vào cửa, tôi đã nhìn thấy Triệu Na Na ngã gục dưới đất, xung quanh toàn là máu, trên người Tô Khang cũng dính đầy máu.”
Nhắc lại cảnh tượng lúc đó, Vương Lị vẫn không khỏi rùng mình sợ hãi… Bao năm qua, khung cảnh ấy đã bao phen trở thành cơn ác mộng bám riết lấy cô ta. Tỉnh giấc giữa đêm khuya, thậm chí cô ta còn có cảm giác mình đang nằm trên một vũng máu lênh láng.
“Tô Khang nhìn thấy tôi đến, liền lắp bắp nói mình căn bản không cố ý, anh ta chỉ cãi nhau với Triệu Na Na, lúc cãi đến mức kích động mới cầm lấy con dao.”
“Anh ta quỳ rạp dưới đất van xin tôi, bảo tôi nghĩ cách giúp anh ta, anh ta không muốn ngồi tù, không muốn chết. Lúc đó tôi chợt nhớ ra ở nhà vẫn còn một chiếc túi du lịch của Lương Tiểu Anh. Triệu Na Na rất gầy, chắc là nhét vừa. Thế là tôi bèn quay về nhà, lấy chiếc túi du lịch mang qua cho anh ta. Cứ như vậy, chúng tôi đã xử lý xong thi thể của Triệu Na Na.”
“Hai người các người đã chuyển thi thể đi bằng cách nào?”
Uông Tiểu Sơn hỏi.
“Tôi mượn chiếc xe tải chở hàng của cậu tôi.”
Vương Lị đáp, “Lúc đó Tô Khang nói, muốn chở thi thể đến một nơi không ai hay biết để chôn giấu, hơn nữa nơi này tôi cũng không được phép biết. Tôi liền giao xe cho anh ta, nói anh ta sau khi dùng xong thì trực tiếp trả lại chìa khóa cho cậu tôi.”
Vương Lị lắc đầu: “Nếu các người không đào được bộ hài cốt kia, tôi căn bản không thể biết được Triệu Na Na bị anh ta chôn giấu ở đó.”
Cô ta đã hoàn toàn kiệt sức, ngay cả chút sức lực để nhúc nhích cũng chẳng còn, “Đồng chí cảnh sát, tôi đã khai hết toàn bộ sự thật cho các người rồi. Tôi xin thề, từng câu từng chữ nãy giờ tôi nói đều là sự thật.”
Uông Tiểu Sơn trầm tư suy nghĩ: “Nếu ngay cả cô cũng không biết Triệu Na Na được chôn ở đâu, vậy thì kẻ giết Tô Khang làm sao mà biết được?”
Vương Lị sững người một chút: “Ban nãy chẳng phải cô nói…”
Đột nhiên cô ta ngộ ra vấn đề, “Các người lừa tôi?”
“Cảm ơn cô đã phối hợp.”
Uông Tiểu Sơn và Tưởng Đông Xuyên đứng dậy, lần này bọn họ thực sự muốn rời đi.
“Đừng quên ký tên vào biên bản lấy lời khai.”
Đương nhiên trước khi đi, cô không quên nhắc nhở Vương Lị.
“Rầm!”
Tiếng cửa đóng sập lại chặn đứng tiếng hét thất thanh của người phụ nữ trong phòng thẩm vấn.
“Theo lời cô ta nói, kẻ giết Triệu Na Na là Tô Khang. Cô ta đưa túi du lịch của Lương Tiểu Anh cho anh ta, là muốn vu oan chuyện này cho Lương Tiểu Anh.”
Ra khỏi phòng thẩm vấn, hai người không vội vã rời đi. Uông Tiểu Sơn dựa lưng vào tường, thở dài một tiếng, “Không ngờ sự tình lại thành ra thế này.”
Xem xong một màn kịch hay, Tưởng Đông Xuyên ngược lại vẫn còn vài điểm nghi vấn trong lòng.
“Vừa nãy cái đoạn một mình cô diễn thuyết ấy, cô suy luận ra bằng cách nào vậy?”
“Chẳng phải anh bảo Bạch La Bối đi tra hỏi hàng xóm của Triệu Na Na sao? Lúc nãy tôi ra ngoài nghe điện thoại của Lý Hoa, vừa vặn anh Trương kia gọi điện thoại lại, bảo rằng lúc đó quả thực anh ta có nghe thấy tiếng cãi vã, nhưng giọng cãi vã buổi tối và buổi sáng hoàn toàn khác nhau.”
Uông Tiểu Sơn giải thích, “Anh Trương đó khá nhạy bén với âm thanh, tôi vừa mở miệng, anh ta đã nhận ra tôi và Tiểu Bạch không phải là cùng một người. Lương Tiểu Anh đứng dưới lầu, lại cách một lớp vỏ xe, có thể khả năng phân biệt âm sắc không được rõ ràng cho lắm, việc không nghe ra được sự thay đổi của người nói cũng là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.”
Người đàn ông gật gù: “Cho nên cô chọn tin tưởng vị anh Trương kia, từ đó đưa ra một suy luận đầy mạo hiểm.”
“Ừm.”
Uông Tiểu Sơn chực chờ vài giây, không đợi được lời khen ngợi như mong đợi, đành tự mình ngẩng đầu lườm người đàn ông một cái, hỏi, “Có phải tôi rất lợi hại không?”
Tưởng Đông Xuyên liếc xéo cô: “Mạo hiểm.”
Uông Tiểu Sơn bĩu môi.
Biết ngay là chẳng thể nào cạy được câu khen ngợi tốt đẹp nào từ miệng gã đàn ông này mà.
“Nhưng quả thật cũng lợi hại đôi chút.”
Khoảnh khắc cô vừa ỉu xìu cụp đầu xuống, giọng nói của người đàn ông chợt vang lên trên đỉnh đầu.
Mang theo ý cười, hoặc giả còn ẩn chứa chút gì đó tự hào trong ấy.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 68

Chương 68

“Căng thẳng cái gì, ai mà chẳng có lúc phải ra tiền tuyến.”
Trước cửa nhà Triệu Hàm, Lão Đường đưa cho Tỉnh Tường một đôi bọc giày.
Tỉnh Tường cười khổ: “Trước giờ tôi toàn đổ vỏ đùn đẩy trách nhiệm, không ngờ tự mình nhúng chàm làm chuyện xấu lại có cảm giác thế này.” Anh ta sờ sờ ngực, tim đập thình thịch.
Lão Đường liếc anh ta một cái, bực dọc vì anh ta nhát cáy: “Chỉ là bới thùng rác thôi mà, làm gì mà phải ra vẻ lén lút như đi ăn trộm thế.”
Tỉnh Tường đeo găng tay, bọc giày, khẩu trang móc sẵn trên tai: “Tại đội trưởng Tưởng cả đấy, chỉ là bới thùng rác thôi mà nói nghe nghiêm trọng kinh khủng, làm tôi cứ tưởng đến khám xét nhà Triệu Hàm chứ.”
Vừa nói anh ta vừa lật nắp chiếc thùng rác màu xanh lên, một luồng mùi chua loét xộc thẳng vào mặt.
“Ọe…”
Tỉnh Tường nôn khan hai tiếng.
Sắc mặt Lão Đường vẫn bình thường, cầm chiếc nĩa sắt lớn khuấy khuấy bên trong: “Đống rác này chắc phải ba bốn ngày mới dọn một lần, chậc chậc.”
“Ọe, tôi nói này.”
Tỉnh Tường chun mũi nhăn mặt ngẩng lên nhìn, “Khu tập thể này có mười mấy hộ gia đình, dùng chung một cái thùng rác này, ông bới thế này mất công lắm.”
“Cậu có cao kiến gì à?”
“Cao kiến thì không dám nhận, ọe…
Chỉ là bình thường Triệu Hàm phải đi làm, chắc chắn không có thời gian lo chuyện ăn uống cho Lý Đống. Nếu Lý Đống thực sự từng ở đây, mà hắn lại không thể ra ngoài, cách thuận tiện nhất là gọi đồ ăn ngoài.”
Lão Đường: “Tôi nhớ trước kia Lý Đống từng làm đầu bếp ở căng tin trường học cơ mà, hắn không tự nấu ăn được sao?”
Tỉnh Tường chỉ tay lên ống khói trên lầu: “Đây là nhà riêng của Triệu Hàm, trước khi Triệu Na Na chết anh ta đã ở đây rồi, chắc hẳn hàng xóm xung quanh cũng biết rõ chuyện nhà họ. Hơn nữa, những khu dân cư kiểu cũ như thế này ống khói của máy hút mùi đều phơi ra ngoài, trong nhà không có người mà lại có khói bốc lên, sẽ khiến người ta nghi ngờ.”
Tỉnh Tường vừa nói, vừa mở một ứng dụng giao đồ ăn trên điện thoại, định vị đến vị trí hiện tại, bên dưới lập tức hiện ra một danh sách dài tên các quán ăn.
“Tìm thử túi nilon hoặc hộp cơm xem, chú ý ký hiệu trên đó… ọe… chắc sẽ thu hoạch được gì đó đấy.”
Anh ta kéo khẩu trang xuống định hít thở chút không khí trong lành, ai ngờ vừa kéo xuống lại là một trận hôi thối bốc lên, “Ọe… Còn nữa, có thể họ sẽ ăn mì tôm, mang cả hộp mì về luôn.”
Tỉnh Tường nói xong, chống tay vào tường nghỉ một lát.
“Cậu không sao chứ?”
Lão Đường thấy tình trạng cậu ta không ổn cho lắm, “Hay là cậu ra ngoài hít thở chút đi, tiện thể canh chừng cho tôi.”
Tỉnh Tường: “Ọe… Tôi cũng đang có ý đó.”
Nói xong anh ta không ngoảnh đầu lại, lảo đảo bước ra sân. Gió lạnh thổi qua, anh ta kéo khẩu trang xuống hít sâu một hơi, cuối cùng cũng cảm thấy mình sống lại rồi.
0:32 rạng sáng, hai người đàn ông không ôm vợ ngủ ở nhà, lại chạy đến dưới lầu nhà người ta bới thùng rác. Tỉnh Tường sờ túi lấy bao thuốc, châm cho mình một điếu.
Vừa mới rít được hai hơi, chợt cảm thấy có người vỗ vai mình hai cái.
Tỉnh Tường tưởng là lão Đường, bèn giơ tay gạt cái móng vuốt trên vai xuống: “Lại đây lại đây…”
Vừa quay người lại, đập vào mắt là một gương mặt xa lạ.
Đồng thời xộc vào mũi là mùi rượu nồng nặc.
“Người, người anh em.”
Hốc mắt người đàn ông đỏ ngầu. Tỉnh Tường lùi lại một bước, cơ bắp căng cứng, bày ra tư thế phòng ngự.
“Đừng, đừng sợ.”
Người đàn ông say khướt xua tay, nói năng lắp bắp, “Tôi, tôi chỉ muốn nhắc anh, chỗ này, cấm hút thuốc.”
Vừa nói, anh ta vừa chỉ tay sang bên cạnh.
Lúc này Tỉnh Tường mới chú ý tới, bên cạnh anh ta là một đống thùng các tông.
Khi khóe mắt liếc qua một góc phía sau đống thùng, ánh mắt anh ta bỗng sáng rực lên.
Gã say rượu thấy anh ta dập thuốc định bỏ đi, liền bị Tỉnh Tường đè chặt vai lại.
“Người anh em.”
Tỉnh Tường buông tay, chỉ tay về phía sau đống thùng các tông, “Chỗ đó là đâu vậy?”
Người đàn ông nhìn theo hướng tay anh ta, liếc mắt nhìn mấy hàng rào sắt thấp lè tè sát mặt đất trên tường: “Tầng hầm chứ đâu.”
Anh ta gãi đầu, có vẻ hơi mất kiên nhẫn, “Khu này cũ kỹ lắm rồi, nhà nào cũng có một cái tầng hầm, nhưng hiếm ai dùng đến nữa.”
Anh ta quay người tiếp tục lảo đảo bước đi, Tỉnh Tường cũng không thèm giữ anh ta lại, mà ngẩn người nhìn chằm chằm vào hai thanh sắt lộ ra ngoài.
Ở một diễn biến khác, Lão Đường bới xong thùng rác, gom toàn bộ hộp mì tôm và túi đựng đồ ăn nhanh bên trong nhét vào cốp xe. Lúc đi tìm Tỉnh Tường thì thấy cậu ta đang ngồi xổm úp mặt vào tường.
Trông khá là rợn tóc gáy.
Lão Đường cầm chiếc nĩa vừa bới rác chọc chọc vào người anh ta: “Này, Lão Nhị, trúng tà à?”
“Lão Đường, ông có nhớ trước khi ra khỏi cửa đội trưởng Tưởng đã dặn dò thế nào không?”
Trong đêm khuya, đôi mắt Tỉnh Tường như phát sáng, vẻ đờ đẫn trên khuôn mặt đã tan biến sạch sẽ, “Chú ý tầng hầm, nhà xe, nhà hoang.”
Anh ta giơ tay chỉ vào hàng rào sắt sau đống thùng các tông, “Trùng hợp là nhà Triệu Hàm lại có tầng hầm, qua xem thử không?”
Lão Đường sáp lại gần, bật đèn pin soi thử, tháo găng tay ra thay một đôi mới.
“Được đấy.”
Hai người đi vào hành lang, men theo tầng một đi xuống tiếp. Hai tia sáng đèn pin chiếu sáng rực rỡ cả khu vực dưới lòng đất.
Lần dọc theo dãy cửa sắt, cuối cùng họ cũng tìm thấy số nhà tương ứng dưới bậu cửa rỉ sét loang lổ.
“319, chính là cái này!”
Lão Đường ngậm đèn pin trong miệng, ngồi xổm xuống quan sát cánh cửa sắt của tầng hầm.
“Ổ khóa và mặt cửa bám đầy bụi, xem ra đã rất lâu rồi không ai mở.”
“Mở được không?”
Tỉnh Tường hỏi.
Lão Đường nhìn một vòng, lắc đầu: “Rất dễ bị phát hiện.”
Dù sao thì hiện tại họ cũng không phải đang khám xét hợp pháp, trong túi không có tờ lệnh khám nhà nên cũng ngại ra tay trực tiếp.
“Này.”
Tỉnh Tường vỗ vỗ vai lão Đường, “Ông soi đèn pin từ chỗ này, tôi ra ngoài xem thử cửa sổ sắt nào tương ứng với chỗ này.”
Nói xong anh ta chạy thục mạng ra ngoài, quay lại cạnh đống thùng các tông.
Anh ta hì hục dời từng cái thùng sang một bên. Đến khi dời tới cái thùng thứ ba, đã nhìn thấy ánh đèn pin hắt ra từ bên trong, anh ta bật đèn pin nháy nháy hai cái, ánh sáng từ phía bên kia lập tức tắt ngấm.
Tỉnh Tường trải một tấm nilon xuống đất, rồi quỳ bò rạp trên đó. Anh ta cúi rạp người xuống, bật đèn pin, ngó vào bên trong qua cửa sổ sắt… Không gian tầm mười mét vuông, đồ đạc không nhiều, bên trái có một chiếc sô pha rách, bên phải là một cái bàn, dưới đất vứt ngổn ngang một ít rác rưởi.
Ánh đèn pin chiếu qua có thể thấy bụi bám dày đặc trên đồ vật.
“Bây giờ tôi bắt đầu thấy sởn gai ốc rồi đấy.”
Lão Đường xoa xoa cánh tay, “Cậu nói xem có khi nào bị thằng ranh Tưởng Đông Xuyên đó nói trúng phóc không?”
Tỉnh Tường xoa xoa hai tay: “Luminol của ông xịt được bao xa?”
Lão Đường: “… Cậu tưởng đó là vòi phun nước à?”
Ánh đèn pin cố gắng rọi tới từng ngóc ngách, “Xem bộ dạng này chắc nhiều năm rồi không ai vào đây.”
Anh ta tắt đèn pin, “Về trước đã, xem bên đó thẩm vấn được gì, biết đâu lại dùng cái này hù dọa được Triệu Hàm đấy.”
Lúc hai người quay lại cục cảnh sát, trong văn phòng chỉ còn mỗi Bạch La Bối.
“Đội trưởng Tưởng và Tiểu Sơn đâu rồi?”
Tỉnh Tường đứng ở cửa không vào.
Bạch La Bối: “Đang thẩm vấn Vương Lị rồi.”
Cô ấy thấy người đàn ông chỉ thò nửa người vào, thắc mắc hỏi, “Sao không vào?”
Tỉnh Tường kéo lê chiếc túi đựng vật chứng to đùng trong tay về phía cửa: “Tôi với Lão Đường cất đống này đi đã rồi quay lại.”
Anh ta hỏi, “À đúng rồi, vụ tầng hầm báo chưa?”
“Báo rồi.”
Bạch La Bối làm động tác tay “OK”.
02:32 rạng sáng, Lý Hoa gọi điện tới.
Thành phố Mộc Lâm cách Vu Thành không xa, để thuận tiện cuối cùng hai người quyết định lái xe đi, trên đường mất khoảng ba tiếng. Chạng vạng tối hai người đã đến thành phố, nhưng quê Vương Lị lại nằm ở phía đông Mộc Lâm, nên phải vòng vèo thêm một tiếng nữa. Mãi đến hơn tám giờ tối, chiếc xe xóc nảy mãi trên con đường đất mới vào được đến làng.
Bạch La Bối gõ cửa phòng thẩm vấn, Uông Tiểu Sơn bước ra.
“Điện thoại của Lý Hoa.”
“Alo.”
“Tiểu Sơn, bên tôi cơ bản đã nắm rõ tình hình rồi.”
Giọng Lý Hoa vô cùng mệt mỏi, “Nhà Vương Lị có một căn nhà hai tầng, không có tầng hầm. Còn mấy ngôi nhà hoang vô chủ cách đây vài năm thì vẫn còn, nhưng sau đó xây dựng nông thôn mới rồi làm đường nên phá dỡ sạch rồi.”
Uông Tiểu Sơn ậm ừ một tiếng.
“Ba Vương Lị nói, từ ngày Vương Lị đến Vu Thành, mỗi năm cơ bản cô ta chỉ về nhà vào dịp Tết, mỗi lần ở lại không quá một tuần. Hơn nữa họ cũng chưa bao giờ nghe nhắc đến hai người tên Triệu Na Na và Tô Khang.”
Lý Hoa nói tiếp, “Tình hình cụ thể đợi sáng mai tôi hỏi kỹ lại xem sao, nhưng tôi cảm thấy, người đó có lẽ không phải Vương Lị.”
Uông Tiểu Sơn lẩm nhẩm suy nghĩ: “Mối quan hệ trong làng thường khá đơn giản, muốn giấu giếm một người suốt hai năm trời, hơn nữa lại bạo hành anh ta đến mức trọng thương phải vào viện nghiêm trọng như thế, không thể nào không có chút động tĩnh gì lọt ra ngoài.”
Cô kết luận, “Anh và sư phụ nghỉ ngơi cho khỏe đi, tôi sẽ báo cáo tình hình với đội trưởng Tưởng, xem bước tiếp theo phải làm gì.”
“Được.”
Sau đó hai bên cúp máy.
Uông Tiểu Sơn day day thái dương, xoay người định đi về phía phòng thẩm vấn thì bị Bạch La Bối đưa tay kéo cổ tay lại.
Cô nhíu mày, ngoái đầu cụp mắt nhìn cô ấy.
Bạch La Bối quơ quơ chiếc điện thoại, ánh mắt thoáng chút mừng rỡ. Điện thoại cô ấy đang rung, có người đang gọi tới.
“Là hàng xóm của Triệu Na Na.”
Cô ấy nói, “Cùng nghe xong rồi hẵng đi.”
Vừa nói cô ấy vừa bắt máy, bật loa ngoài.
“Chào anh Trương.”
Bạch La Bối lên tiếng.
Người ở đầu dây bên kia dường như vẫn còn ngái ngủ: “Đồng chí cảnh sát, có phải cô vừa gọi điện cho tôi không?”
Nói xong còn ngáp một cái rõ to, “Xin lỗi nhé, sáng nay tôi vừa đi công tác về, đánh một giấc nên không nghe tiếng chuông điện thoại, có chuyện gì không?”
“Về chuyện của mười lăm năm trước.”
Bạch La Bối vào thẳng vấn đề, “Anh có nhớ cái đêm anh nhìn thấy chiếc Mercedes, có nghe thấy tiếng cãi vã ở nhà bên cạnh không?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, đột nhiên “A” lên một tiếng.
“Đúng đúng, có tiếng cãi vã!”
Anh ta khẳng định, “Tôi nhớ tối hôm đó trên lầu có người cãi nhau đến tận khuya, mãi đến rạng sáng mới ngừng. Sau đó đến hơn bảy giờ sáng lại có người cãi nhau tiếp, cho nên tôi mới dậy sớm xuống lầu hóng gió, vô tình nhìn thấy chiếc xe Mercedes kia.” Giống như chiếc hộp ký ức bị cạy mở, người ở đầu dây bên kia kể lể không ngớt, “Hôm đó cũng chẳng hiểu làm sao nữa, đâu đâu cũng cãi nhau, nhà kia cãi nhau đến nửa đêm khó khăn lắm mới im ắng, sáng ra nhà khác lại bắt đầu chí chóe, nhức hết cả đầu…”
“Khoan đã.”
Uông Tiểu Sơn đột ngột ngắt lời anh ta, “Anh nói, sáng ra cãi nhau là một nhà khác?”
Người đàn ông đầu dây bên kia ngớ người: “Xin lỗi, cô là ai vậy?”
“Tôi là cảnh sát hình sự trực ban, tôi họ Uông.”
Giọng điệu của cô hơi dồn dập, “Xin anh hãy trả lời câu hỏi của tôi.”
“À…”
Giọng người đàn ông nghe có vẻ hơi mơ hồ, “Đúng vậy, là nhà khác mà. Giọng người phụ nữ hoàn toàn khác nhau. Nhà cãi nhau buổi tối, giọng phụ nữ the thé, cao vút, còn nhà cãi nhau buổi sáng thì giọng người nữ hơi trầm, có phần nam tính.”
Anh ta kể tiếp, “Sau đó tôi còn khuyên bạn tôi, bảo chỗ này ồn ào quá, nói cậu ấy chuyển nhà sớm đi.”
“Anh nhớ rõ thế cơ à?”
“Bởi vì sau đó không lâu quả thực bạn tôi đã chuyển nhà, tôi còn lôi chuyện này ra trêu cậu ấy, bảo cậu ấy ngày nào cũng phải nghe mấy chuyện vặt vãnh của các bà các mẹ, sớm muộn gì cũng suy nhược thần kinh.”
Bàn tay nắm chặt điện thoại của Uông Tiểu Sơn lại siết thêm chút nữa, cô hỏi lại lần nữa: “Anh chắc chắn, ngày hôm đó là hai nhà cãi nhau chứ? Anh chỉ nghe thấy giọng phụ nữ khác nhau, còn giọng đàn ông thì sao?”
Anh Trương ở đầu dây bên kia hơi khựng lại: “Giọng đàn ông thì cũng same same nhau thôi… Thực ra cụ thể giọng thế nào tôi cũng không nhớ rõ nữa, nhưng tôi chỉ nhớ lúc đó tôi đoán là hai nhà cãi nhau vì thấy giọng của hai người phụ nữ khác biệt nhau quá lớn.”
Uông Tiểu Sơn ngoảnh đầu nhìn về phía phòng thẩm vấn, tim đập thình thịch liên hồi… Cô nhớ giọng Triệu Na Na vô cùng ngọt ngào, chất giọng the thé cao vút kia chắc chắn là của cô ta.
Vậy thì, cái giọng có phần nam tính kia, là của ai?

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 67

Chương 67

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Không có.”
Nửa ngày sau, Lương Tiểu Anh mới lên tiếng, “Tôi chưa từng có.”
Những người khác ở đầu dây bên này đưa mắt nhìn nhau.
“Anh Lương.”
Tưởng Đông Xuyên nói, “Chỉ là một chiếc túi du lịch thôi, tại sao anh phải giấu giếm?”
“Nếu anh cứ khăng khăng phủ nhận, chúng tôi sẽ liệt anh vào danh sách nhân chứng không trung thực, và độ tin cậy trong từng câu từng chữ anh vừa nói đều sẽ bị đặt dấu chấm hỏi.” Người đàn ông khựng lại một nhịp, “Hay là, chiếc túi du lịch này có điểm gì đặc biệt?”
“Đội trưởng Tưởng.”
Giọng Lương Tiểu Anh trầm xuống vài tông so với lúc nãy, “Anh đang thẩm vấn tội phạm đấy à?”
Tưởng Đông Xuyên nheo mắt, cứng rắn đáp trả: “Nếu anh tiếp tục không phối hợp, tôi e rằng cuộc trò chuyện của chúng ta sẽ không chỉ dừng lại trên điện thoại đâu.”
“Tôi là công dân mang quốc tịch Hong Kong, anh không có tư cách thẩm vấn tôi như vậy.”
“May mà anh mang quốc tịch Hong Kong đấy.”
Tưởng Đông Xuyên vắt chéo chân gác lên bàn, cặp chân dài miên man ước chừng phải đến cả mét rưỡi, “Cơ chế dẫn độ giữa Hong Kong và Hoa Quốc đã rất hoàn thiện rồi, nếu anh mang quốc tịch Mỹ, có khi chúng tôi còn phải tốn thêm chút sức lực cơ.”
Nói xong, Tưởng Đông Xuyên chợt có cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Ngoảnh đầu lại thì thấy đám thành viên trong đội đang trưng ra bộ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn mình. Thấy anh quay lại, tất cả đều ăn ý giơ ngón cái lên với anh.
Anh học thói lưu manh rồi đấy.
Đầu dây bên kia, Lương Tiểu Anh lại im lặng một lát.
“Thôi được, tôi nhớ ra rồi, hình như tôi từng có một chiếc túi du lịch như vậy.”
Anh ta nói, “Vừa nãy nhất thời không nhớ ra là vì nó đã bị trộm mất rồi.”
“Bị trộm rồi?”
“Đúng.”
Lương Tiểu Anh kể, “Ngay cái hôm chúng tôi tham gia hoạt động dã ngoại ấy, chiếc túi du lịch của tôi bị trộm mất. Toàn bộ trang bị của tôi đều nằm trong đó, nếu không có túi, tôi căn bản không thể qua đêm ngoài trời được. Cho nên lúc biết túi bị trộm, tôi đã đi thẳng về khu vực nội thành Vu Thành.”
“Ngày anh về là ngày thứ mấy?”
“Hơn bốn giờ chiều ngày thứ hai.” Lương Tiểu Anh day day thái dương, “Tôi biết Triệu Na Na cũng mất tích vào buổi chiều hôm đó, nhưng sự mất tích của cô ấy không hề liên quan gì đến tôi. Tuy nhiên, trước lúc xuất phát chúng tôi đã nói rõ với nhau, cô ấy sẽ trả lại dây chuyền cho tôi, chuyến dã ngoại đó chính là lần gặp mặt cuối cùng của chúng tôi. Đợi sau khi từ núi Thiên Hiệp về sẽ không liên lạc với nhau nữa.”
“Tối ngày thứ ba, Triệu Na Na gọi điện cho tôi, bảo là không tìm thấy sợi dây chuyền đâu nữa. Lúc đó tôi vừa vặn ở gần nhà cô ấy, nên rủ cô ấy dứt khoát gặp mặt một lần, nói rõ mọi chuyện cho xong. Ai ngờ vừa tới dưới lầu nhà cô ấy, còn chưa kịp lên đã nghe thấy tiếng hai người cãi vã vọng xuống. Tôi không muốn rước họa vào thân nên cứ ngồi chờ dưới lầu. Sau đó chờ mãi chờ mãi thì ngủ quên luôn trong xe, ngủ qua một đêm, hơn bảy giờ sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, lại nghe thấy trên lầu vẫn đang cãi nhau, tôi thật sự không kiên nhẫn đợi thêm được nữa nên đã lái xe bỏ đi.”
“Nói cách khác, sáng ngày thứ ba Triệu Na Na vẫn còn sống?”
“Chắc chắn còn sống.”
Tưởng Đông Xuyên gật đầu: “Được, cảm ơn anh Lương, manh mối anh cung cấp vô cùng hữu ích cho chúng tôi, còn một chuyện nữa…”
“Thôi được rồi được rồi, nếu tôi nói nửa lời dối trá thì thiên lôi đánh chết cả nhà chết bất đắc kỳ tử ngày mai Hằng Tuấn phá sản được chưa.”
Giọng Lương Tiểu Anh nghe có vẻ hơi rệu rã, “Sau này ngàn vạn lần đừng lấy chuyện này ra phiền tôi nữa.”
Nói xong liền cúp máy luôn.
“Lại đây, chúng ta hệ thống lại mốc thời gian một chút.”
Tưởng Đông Xuyên vỗ bàn một cái. Lý Hoa lập tức kéo chiếc bảng trắng vào văn phòng anh, tất cả mọi người ngồi quây quần phía trước.
Trưa ngày 23, Lương Tiểu Anh rời khỏi núi Thiên Hiệp trở về nội thành.
Khoảng 17:00 ngày 23, mọi người phát hiện Triệu Na Na và Tô Khang mất tích
Tối ngày 24, Triệu Na Na và Tô Khang cãi nhau ở nhà, kéo dài đến khoảng 7:00 sáng ngày 25
Sáng ngày 25, Triệu Na Na tử vong
16:28 chiều ngày 25, cảnh sát đến hiện trường vụ án, Tô Khang mất tích
“Bây giờ có vài câu hỏi đặt ra.”
Tưởng Đông Xuyên đứng cạnh bảng trắng.
“Thứ nhất, tại sao Triệu Na Na và Tô Khang lại rời khỏi khu dã ngoại về nhà vào chiều ngày thứ hai.”
“Thứ hai, chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian từ 7:00 đến 16:28 ngày 25.”
“Thứ ba, tại sao hung thủ lại có túi du lịch của Lương Tiểu Anh.”
Trên tay Uông Tiểu Sơn là bản khẩu cung của Vương Lị. Cô nhìn chằm chằm vào các mốc thời gian trên bảng trắng, đột nhiên lên tiếng: “Có khi nào là do Vương Lị đã lấy trộm sợi dây chuyền của Triệu Na Na, nhưng Triệu Na Na không biết, tưởng mình để quên ở nhà, muốn về lấy nên mới rời khỏi khu dã ngoại trước không?”
Càng nghĩ cô càng thấy hợp lý, “Lương Tiểu Anh nói, anh ta và Triệu Na Na đã thỏa thuận trước khi đi là sẽ không bao giờ liên lạc lại nữa, nên cô ấy muốn về lấy dây chuyền, rồi bắt chuyến xe buýt sớm ngày hôm sau quay lại trả cho Lương Tiểu Anh, giải quyết dứt điểm chuyện này trong vòng ba ngày đó, để sau này đường ai nấy đi triệt để.”
“Vậy tại sao Tô Khang lại đi cùng cô ấy?”
Lý Hoa xòe hai tay, “Nếu Tô Khang biết chuyện này, thì việc gì Triệu Na Na phải cố chấp một hai ngày đó, đợi hoạt động xong xuôi về trả cũng đâu có muộn.”
“Tô Khang không biết cơ mà!”
Uông Tiểu Sơn đập bàn một cái, cảm thấy trong đầu dường như bỗng hiện ra một sợi chỉ vô hình, xâu chuỗi toàn bộ những chứng cứ lộn xộn vốn có lại với nhau, dần hình thành một chuỗi xích hoàn chỉnh.
“Rất có thể ban đầu Triệu Na Na chỉ định một mình lén quay về, sáng hôm sau sẽ trở lại. Đến lúc đó chỉ cần bịa đại một lý do nào đó, nói là bị lạc đường hay rớt xuống hố gì cũng được, tuy có thể khiến mọi người nháo nhào một đêm, nhưng chỉ cần trả lại sợi dây chuyền cho Lương Tiểu Anh là ân oán giữa hai người sẽ chấm dứt. Hơn nữa Lương Tiểu Anh cũng thừa nhận, việc anh ta theo đuổi Triệu Na Na đã khiến mối quan hệ giữa cô ấy và Tô Khang không ngừng xấu đi. Nếu Triệu Na Na thực sự muốn níu kéo đoạn tình cảm này, rất có khả năng cô ấy sẽ chọn cách làm đó.”
Mắt Bạch La Bối sáng rực lên, tiếp lời: “Nhưng Tô Khang vẫn luôn để ý đến Triệu Na Na. Phát hiện cô ấy lén lút bỏ về, anh ta bèn bám theo xuống núi, rồi lên cùng một chuyến xe buýt, nhưng Triệu Na Na không hề hay biết. Đợi đến lúc về nhà, Triệu Na Na lục tung đồ đạc nhưng vẫn không tìm thấy sợi dây chuyền. Sáng hôm sau cô ấy định ra khỏi nhà sớm để quay lại khu dã ngoại, nào ngờ vừa mở cửa đã thấy Tô Khang đứng đợi sẵn. Sau đó hai người nổ ra trận cãi vã không dứt, mãi cho đến sáng ngày 25, có người xông vào nhà Triệu Na Na, giết chết hai người họ.”
Hoàn hảo.
Uông Tiểu Sơn và Bạch La Bối nhìn nhau thấu hiểu, đập tay một cái thể hiện sự tán đồng và tán thưởng dành cho đối phương.
Lý Hoa bĩu môi lườm: “Cái câu chuyện não tàn lỗ hổng to đùng thế này, cũng chỉ có mấy người phụ nữ trong đầu rặt những ân oán tình thù như các cô mới có thể bịa ra được.”
Uông Tiểu Sơn hếch cằm: “Thừa nhận bản thân EQ thấp khó khăn đến vậy sao?”
Nãy giờ Tưởng Đông Xuyên vẫn lắng nghe rất chăm chú. Sau khi họ nói xong, anh trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu.
“Thực ra ngoại trừ hung thủ, chẳng ai trong chúng ta biết rõ trong khoảng thời gian từ lúc Triệu Na Na chết đến lúc cảnh sát đến hiện trường đã xảy ra chuyện gì. Vấn đề thứ nhất tôi cứ coi như mọi người đã giải quyết xong, vậy trọng tâm bây giờ chính là vấn đề thứ ba, tại sao hung thủ lại có túi du lịch của Lương Tiểu Anh.”
Tỉnh Tường: “Lương Tiểu Anh nói túi du lịch của anh ta bị trộm vào chiều ngày thứ hai. Kẻ trộm túi có thể là một trong số những người tham gia hoạt động dã ngoại lần đó, cũng có thể là Triệu Na Na và Tô Khang, tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng có người thứ ba nhúng tay vào.”
“Nếu có người thứ ba, thì người thứ ba này đúng là tài tình thật đấy.”
Lý Hoa nói, “Anh ta phải trộm túi du lịch của Lương Tiểu Anh, sau đó còn phải biết địa chỉ nhà của Triệu Na Na và Tô Khang, chạy tới giết họ vào sáng ngày 25. Đã thế, người này còn biết cả quê của Triệu Na Na, sau khi chôn xác thì giam giữ bạo hành Tô Khang suốt hai năm, rồi mới đem hai người họ chôn chung một chỗ.
Anh ta nhếch mép, “Nói cách khác, người này rất có thể là một trong những thành viên tham gia hoạt động dã ngoại năm đó.”
“Nói vậy thì người có khả năng nhất chính là Vương Lị.”
Uông Tiểu Sơn buông thõng hai tay, “Cô ta và Triệu Na Na thân thiết nhất, những người khác chỉ là đồng nghiệp bình thường hoặc quan hệ huấn luyện viên và học viên, chẳng thân thiết đến mức biết địa chỉ quê nhà, cũng chẳng căm thù đến mức phải bạo hành Tô Khang ròng rã suốt hai năm.”
“Vương Lị đã rời khỏi Vu Thành về quê vào chiều ngày 25, và ở quê suốt một tuần mới quay lại.”
Lý Hoa khựng lại, “Mọi người nói xem, liệu có khi nào Vương Lị và Tôn Thanh cùng nhau gây án không?”
“Điều tra bất động sản đứng tên Vương Lị và Tôn Thanh, và cả bất động sản ở quê cô ta, bao gồm cả nhà thuê, tất cả đều phải tra ra.” Tưởng Đông Xuyên nói, “Muốn giam cầm một người suốt hai năm ròng, bắt buộc phải có một địa điểm thích hợp. Tầng hầm, nhà xe, nhà kho ở nông thôn, những căn nhà hoang, đây là những đối tượng trọng điểm cần rà soát.”
Anh đưa mắt quét một vòng những người đối diện, cuối cùng dừng lại trên người Lý Hoa.
“Đội… đội trưởng Tưởng, tôi… tôi mới thức trắng đêm làm video, tinh thần sa sút lắm, thực sự không thích hợp đi công tác đâu…”
“Vậy thì đúng lúc quá rồi, cậu và Phương Gia Vinh đều được nghỉ phép hai ngày, ra ngoài thư giãn gân cốt đi.”
Tưởng Đông Xuyên mở tài liệu, “Quê của Vương Lị ở thành phố Mộc Lâm, non xanh nước biếc chim hót hoa thơm, rất thích hợp để nghỉ ngơi.”
Lý Hoa: “Tôi…”
Tưởng Đông Xuyên: “Yên tâm đi, tôi sẽ liên hệ với đồn cảnh sát địa phương điều phối lực lượng phối hợp với hai người.”
Phương Gia Vinh: “Rõ.”
Anh ta còn quay sang an ủi Lý Hoa, “Thực ra ra ngoài cũng tốt mà. Ở lại đây chắc chắn phải thức đêm thẩm vấn đột kích, đi công tác còn được nằm giường nằm êm ái.”
Lý Hoa: “… Vâng.”
“Đội trưởng Tưởng, vậy còn chúng ta làm gì?”
Bạch La Bối hỏi.
“Trước đây từng có một người gọi điện đến văn phòng, tự xưng là hàng xóm của Triệu Na Na, cô liên lạc lại với người đó xem sao.”
Tưởng Đông Xuyên nói, “Lương Tiểu Anh đứng dưới lầu còn nghe thấy trên lầu cãi nhau, không lý nào hàng xóm lại không nghe thấy.”
Bạch La Bối: “Rõ.”
Tưởng Đông Xuyên: “Lão Nhị, anh gọi Lão Đường đi, tối nay hai người qua nhà Triệu Hàm một chuyến.”
Tỉnh Tường: “??”
Anh ta hơi khó xử, “Đội trưởng Tưởng, thế này là thu thập chứng cứ bất hợp pháp đấy, cho dù có tìm thấy gì thì cũng đâu dùng làm bằng chứng trước tòa được.”
“Tôi chỉ cần các người qua nhà anh ta lục soát thử xem có bằng chứng gì do Lý Đống để lại không.”
Tưởng Đông Xuyên cau mày, “Tôi vẫn luôn không hiểu tại sao hắn ta lại ở cùng Lý Đống.”
Tỉnh Tường: “Đội trưởng, nhỡ may bị người ta phát hiện…”
“Đi cùng Lão Đường thì sẽ không bị phát hiện.”
Tưởng Đông Xuyên bổ sung thêm một câu, “Tất nhiên, hai người tự mình vẫn phải cẩn thận một chút.”
Uông Tiểu Sơn tươi cười hớn hở bá vai Tỉnh Tường: “Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình phá án, đó còn là phong cách của đội 2 chúng ta sao? Có phải cậu sống những ngày tháng yên bình quen rồi, quên mất bao phen sóng to gió lớn của chúng ta ngày trước rồi không?”
Tỉnh Tường: “… Xin lỗi, tôi lớn tuổi rồi, lướt sóng không nổi nữa.”
Tuy ngoài miệng kêu ca như vậy, nhưng nửa đêm Tỉnh Tường vẫn cùng Lão Đường mò tới nhà Triệu Hàm.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 66

Chương 66

Dưới sự cho phép của Tưởng Đông Xuyên, Lý Đống bị áp giải cưỡng chế đi ngang qua hai cửa phòng họp khác nhau.
Triệu Hàm nhìn qua cửa sổ thấy góc nghiêng của Lý Đống lướt qua, hai tay bất giác siết chặt lại.
Lý Hoa nương theo ánh mắt của anh ta ngoái đầu nhìn một cái, hờ hững xua tay: “À, đó là một tên tội phạm bị truy nã, lẩn trốn nửa năm rồi, vừa mới bắt được.”
Nụ cười của Triệu Hàm có phần gượng gạo: “Nửa năm cơ à, có thể trốn lâu như vậy cũng giỏi thật đấy.”
“Nửa năm thì có là bao?”
Lý Hoa cúi đầu lật xem nội dung trong sổ tay, đầy hứng thú bắt chuyện với anh ta, “Một vụ án điều tra một năm rưỡi là chuyện hết sức bình thường. Hơn nữa anh thử nghĩ xem những kẻ nằm trong danh sách truy nã đỏ trên bản tin xem, kẻ nào mà chẳng ôm khoản tiền lớn trốn ra nước ngoài mười mấy năm, cuối cùng cũng bị tóm cổ ngoan ngoãn về quy án.”
Sắc mặt Triệu Hàm trắng bệch: “Vậy chẳng phải có vài cảnh sát thức thời đến lúc nghỉ hưu cũng chưa chắc bắt được tội phạm sao?”
“Chuyện bắt tội phạm chẳng liên quan gì đến cá nhân người cảnh sát cả.”
Lý Hoa mỉm cười, “Cảnh sát già về hưu thì có cảnh sát trẻ lên thay. Tuổi thọ của một tên tội phạm chẳng qua cũng chỉ trăm năm, cho dù hắn có chết đi, hồ sơ vẫn sẽ nằm im trong máy tính cả đời, đợi đến trăm năm sau đào được hài cốt lên, cũng coi như bắt được hung thủ, kết án thành công.”
Lý Hoa cảm thán, “Đối với cảnh sát mà nói, tội phạm thì vẫn là tội phạm, đợi bao lâu cũng được. Nhưng bản thân bọn tội phạm có đợi nổi không? Cái loại thử thách về tâm lý và sự giằng xé của lương tâm ấy, không phải người bình thường nào cũng có thể chịu đựng được.”
Anh ta đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, “Cứ lấy cái người vừa nãy làm ví dụ đi, mới trốn có nửa năm mà tâm lý đã suy sụp rồi. Con người hễ cuống lên là sẽ để lộ sơ hở, chẳng ai có thể giữ được lý trí mãi mãi.”
Còn ở một diễn biến khác, Vương Lị sau khi gào xong câu đó, cả người liền mềm nhũn nằm nhoài ra ghế.
Biểu cảm của Tỉnh Tường không mảy may gợn sóng: “Cô có ý gì, cô ăn cắp dây chuyền của cô ta sao?”
“Phải.”
Vương Lị như bị rút cạn toàn bộ sức lực, cảm giác như thể đã già đi cả chục tuổi so với lúc nãy.
Cô ta thở dài, “Bây giờ nghĩ lại, năm đó còn trẻ ranh, chuyện gì cũng muốn phân định cao thấp. Cùng làm việc chung trong một câu lạc bộ, nhưng nhân duyên của Triệu Na Na lại cứ tốt hơn tôi. Cả hai đều có bạn trai, nhan sắc cũng mỗi người một vẻ, dựa vào đâu mà doanh số của cô ta lại cao hơn tôi? Đám hội viên nam tới câu lạc bộ đó ai cũng thích nói chuyện với cô ta, ngay cả Lương Tiểu Anh dù biết rõ cô ta đã có bạn trai nhưng vẫn thường xuyên tặng quà cho cô ta.”
“Lương Tiểu Anh tặng quà Triệu Na Na đều nhận hết sao?”
Tỉnh Tường hỏi.
Vương Lị lắc đầu: “Cơ bản là đều trả lại hết.”
Cô ta cười tự giễu, “Chỉ có sợi dây chuyền bị tôi lấy cắp kia là vẫn còn giữ lại. Về sau khi biết chuyện, tôi chỉ cảm thấy bản thân mình thực sự quá nực cười, sợi dây chuyền ấy lúc nào cũng như đang nhắc nhở tôi, cái thời điểm ấy tôi đã tham lam đến nhường nào.”
Lòng hư vinh của tuổi trẻ nếu không được kiềm chế, mầm mống tội lỗi trong tâm hồn sẽ nảy mầm và bành trướng với tốc độ chóng mặt, cuối cùng bị dục vọng nuốt chửng, mỗi một bước đi sẽ phải hối hận cả đời.
Chỉ tiếc là, đến khi Lý Đống nhận ra điều này thì đã quá muộn.
Giờ phút này hắn đang ngồi trong phòng thẩm vấn, đối diện là những người quen cũ, Uông Tiểu Sơn và Tưởng Đông Xuyên.
“Không phải các người tài giỏi, mà là do tôi đã lơi lỏng cảnh giác.”
Đó là câu đầu tiên hắn mở miệng nói.
“Khiến anh lơi lỏng cảnh giác, đó chính là sự tài giỏi của chúng tôi.”
Uông Tiểu Sơn luôn vững tin rằng chưa một ai có thể chiến thắng cô ở khoản “võ mồm”.
Lý Đống khựng lại một nhịp, sau đó nở một nụ cười khinh miệt: “Rất tiếc, cho dù các người bắt được tôi, cũng chẳng thể khởi tố tôi.”
Hắn nhún vai, càn rỡ đánh giá hai người đối diện, “Suy nghĩ cho kỹ đi, là khởi tố tôi bị người ta ép buộc làm đồng phạm, hay là vừa nãy lúc đồng nghiệp mặc thường phục của các người lao lên, vì phòng vệ chính đáng nên tôi mới nhẹ nhàng rạch anh ta một dao hả?”
Tưởng Đông Xuyên nhướng mày: “Tôi thấy trí nhớ của anh hình như không được tốt cho lắm.”
Anh khoanh tay dựa lưng vào ghế, “E là anh quên mất bản thân mình cải trang thành công nhân sửa chữa lẻn vào tấn công cảnh sát thế nào rồi nhỉ? Ngay ở văn phòng bên cạnh thôi, có cần gọi cô ấy vào nhận người không, Dương Bách?” m
Anh trực tiếp vạch trần thân phận giả của hắn.
Lý Đống “hừ” một tiếng, quay mặt đi chỗ khác.
“Bắt đầu đi.”
Uông Tiểu Sơn ngẩng đầu lườm hắn một cái, “Họ tên.”
Lý Đống im thin thít không hó hé nửa lời.
Uông Tiểu Sơn lặp lại lần nữa, “Tôi nói, họ tên!”
Lý Đống quay mặt lại mang vẻ khiêu khích: “Tôi yêu cầu mời luật sư.”
“Được thôi.”
Uông Tiểu Sơn như thể đã biết tỏng hắn muốn làm gì, sảng khoái đáp ứng yêu cầu của hắn, “Anh có thể ủy thác chúng tôi giúp anh thuê luật sư, cũng có thể gọi điện nhờ người thân bạn bè hỗ trợ.”
Cô khựng lại, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, “À, phải rồi, tôi nhớ anh hình như là trẻ mồ côi, không có người thân, vậy có bạn bè không?”
Cô nháy mắt ra hiệu cho Tiểu Ngô đứng phía sau, Tiểu Ngô kéo chiếc điện thoại lại đặt ngay trước mặt Lý Đống.
Người đàn ông cười khẩy một tiếng, đẩy điện thoại về phía trước: “Các người tự sắp xếp đi, nhưng trước khi luật sư tới, tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào.”
Tưởng Đông Xuyên và Uông Tiểu Sơn vừa từ chỗ Lý Đống đi ra thì lại nhận được tín hiệu cầu cứu từ phía Lý Hoa.
Ba người ngồi quây quanh bàn làm việc. Lý Hoa nói, “Lúc nhìn thấy mặt Lý Đống, Triệu Hàm có hơi hoang mang và căng thẳng, nhưng sau khi nghe tôi hỏi đến Lương Tiểu Anh, chẳng hiểu vì sao anh ta lại dần lấy lại bình tĩnh, rồi khăng khăng cắn chặt cái chết của Triệu Na Na chắc chắn có liên quan đến Lương Tiểu Anh.”
“Vậy anh ta nói gì?”
Tưởng Đông Xuyên nhíu chặt đôi mày.
Lý Hoa: “Anh ta nói bản thân đột nhiên nhớ lại năm đó Triệu Na Na quả thực từng than phiền với anh ta về chuyện Lương Tiểu Anh theo đuổi cô ta, còn nói Lương Tiểu Anh từng buông lời đe dọa ngay trước mặt Tô Khang, bảo rằng sớm muộn gì Triệu Na Na cũng chia tay với Tô Khang để theo anh ta.”
Tưởng Đông Xuyên nhìn đoạn video ghi hình trong phòng họp, tay chống cằm: “Nhìn phản ứng của anh ta, tôi có thể khẳng định chắc chắn anh ta và Lý Đống quen biết nhau, hơn nữa còn có một chỗ bất thường.”
Anh liên tục tua đi tua lại vài câu nói lúc Triệu Hàm chỉ điểm hung thủ là Lương Tiểu Anh.
Trên màn hình, hai bàn tay Triệu Hàm úp thẳng lên mặt bàn, nửa thân trên rướn về phía trước, ánh mắt chằm chằm găm vào người đàn ông đối diện.
“Chắc chắn hung thủ là Lương Tiểu Anh.”
Anh ta quả quyết, “Nhất định là hắn.”
“Câu này anh ta lặp lại đến hai lần.” Tưởng Đông Xuyên nói, “Lương Tiểu Anh là kẻ giết chết em gái anh ta, nhưng lúc anh ta thốt ra câu này lại chẳng mang theo thù hận sâu sắc gì, ngược lại càng giống như đang lặp lại một cách máy móc hơn.”
Uông Tiểu Sơn dường như đã lờ mờ nhận ra được điều gì: “Ý anh là, anh ta chỉ muốn thuyết phục Lý Hoa tin vào lời nói của mình, nhưng trong thâm tâm anh ta thực sự không hề đồng tình với câu nói đó.”
“Có khi nào là do chúng ta nghĩ nhiều quá, hung thủ thực sự là Lương Tiểu Anh không?”
Lý Hoa cau mày.
“Xét từ thời gian gây án mà chúng ta nắm bắt hiện tại, Lương Tiểu Anh chỉ có khả năng là hung thủ giết chết Triệu Na Na.”
Uông Tiểu Sơn nói, “Hơn nữa chúng ta không thể không tính đến một người khác, Tô Khang. Lúc Tô Khang chết thì Lương Tiểu Anh đang ở nước ngoài, mà chúng ta cũng đã tìm hiểu rồi, hai năm đó anh ta luôn tu nghiệp ở nước ngoài. Thầy cô bạn bè trong trường, nhân chứng ở khắp mọi nơi.”
“Mọi người ở đây cả à.”
Tỉnh Tường bước vào, tự kéo ghế ra ngồi xuống, “Bên Vương Lị có tiến triển rồi.”
“Năm đó cô ta nhân lúc tối ngủ chung lều với Triệu Na Na, đã lấy cắp dây chuyền của cô ấy. Về sau Triệu Na Na và Tô Khang cùng nhau mất tích, cô ta vẫn luôn không dám lấy dây chuyền ra. Mãi đến ba năm sau Triệu Na Na vẫn bặt vô âm tín, cô ta mới yên tâm đeo ra ngoài.”
“Nhưng trong ba ngày đó, Vương Lị đều hoạt động cùng tất cả mọi người. Sau khi từ núi Thiên Hiệp về cô ta còn cùng Tôn Thanh về quê, khoảng một tuần sau mới quay lại Vu Thành.”
Tỉnh Tường kết luận, “Chắc hẳn cô ta không phải là hung thủ.”
“Hung thủ…”
Uông Tiểu Sơn sờ sờ cằm, đầu óc lại bắt đầu bay bổng, “Mọi người nói xem, liệu Triệu Hàm có khả năng không?”
Cô giơ tay cản mọi người kịp thời phản bác lại, “Tôi chỉ cảm thấy thái độ của anh ta thực sự rất kỳ lạ. Cho dù không phải là hung thủ, cũng có thể là đang bao che cho hung thủ thực sự.”
“Đội trưởng Tưởng!”
Bạch La Bối lóc cóc chạy chậm vào, trên tay còn ôm một tập tài liệu.
“Có chuyện gì vậy?”
Bạch La Bối hít sâu một hơi, đập bẹp tập tài liệu lên bàn: “Đây là tài liệu mà luật sư của Lương Tiểu Anh vừa đưa tới, anh ta nói bên trong có bản tường trình của Lương Tiểu Anh về sự việc năm xưa. Ý của Lương Tiểu Anh là, thứ có thể gọi anh ta quay về chỉ có thư của luật sư và trát hầu tòa của tòa án, nếu không có hai thứ này, xin…”
Cô ấy cắn răng, ráng nói nốt những lời còn lại, “…xin chúng ta đừng lấy chuyện cỏn con này ra làm phiền anh ta.”
Nói xong cô ấy vội vàng xua tay, “Đây là nguyên văn lời anh ta, tôi hoàn toàn chỉ thuật lại thôi.”
Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào tập tài liệu trên bàn.
Thực ra trước đây không chỉ có Bạch La Bối, bọn họ cũng từng chính thức liên hệ với phía Lương Tiểu Anh vài lần, nhưng lần nào người nghe máy cũng là trợ lý, hơn nữa cứ hễ nhắc đến ba chữ “Triệu Na Na” là lại im lìm không hé răng nửa lời, thái độ tiêu cực thế này vô cùng đáng ngờ.
Lần này anh ta lại chủ động cung cấp bản tường trình sự việc năm xưa cho bọn họ, tất cả mọi người đều không ngờ tới.
Tưởng Đông Xuyên mở tập tài liệu dưới sự chăm chú của mọi người, rút xấp giấy A4 bên trong ra, lướt nhanh. Vừa mới đặt tờ đầu tiên xuống, Uông Tiểu Sơn đã nhanh tay chộp lấy.
“Lương Tiểu Anh nói, năm đó anh ta quả thực từng thích cô nữ huấn luyện viên thể hình tên Triệu Na Na này, nhưng sau nhiều lần bị từ chối, anh ta đã không tiếp tục theo đuổi nữa. Hơn nữa sau đó vì luôn bận rộn làm thủ tục ra nước ngoài, tham gia xong hoạt động dã ngoại đó anh ta không đến Hoàng Đỉnh nữa, cũng không liên lạc lại với Triệu Na Na.”
Tưởng Đông Xuyên nói tiếp, “Anh ta có đính kèm tài liệu ra nước ngoài của mình ở phía sau, và cả ghi chép xuất nhập cảnh trong suốt mười lăm năm qua. Anh ta còn nói năm đó anh ta và tài xế của mình gần như như hình với bóng, tất cả mọi chuyện anh ta nói người tài xế đều có thể làm chứng.”
Lý Hoa nhận lấy bản ghi chép xuất nhập cảnh mười lăm năm kia, đối chiếu với những gì mình tra được, quả nhiên không sai một ly.
“Lý Hoa.”
Tưởng Đông Xuyên buông tập tài liệu trên tay xuống, “Đưa số điện thoại cá nhân của Lương Tiểu Anh cho tôi, tôi có chuyện muốn hỏi anh ta.”
Lý Hoa móc cuốn sổ tay của mình ra, viết một dãy số đưa cho anh.
Tưởng Đông Xuyên lấy điện thoại ra, gọi trực tiếp qua đó.
Đổ chuông khoảng ba bốn tiếng thì có người bắt máy.
“Xin chào, ai vậy?”
Trong điện thoại truyền đến giọng nói của một người đàn ông.
“Chào anh Lương, tôi là Tưởng Đông Xuyên, đội trưởng đội hình sự số 2 phân cục khu Mân Trung, Vu Thành. Về vụ án Triệu Na Na bị giết hại mười lăm năm trước, tôi còn một câu hỏi muốn hỏi anh.”
Bên kia im lặng hai giây: “Tôi nhớ tôi đã cử luật sư mang cho các anh một tập tài liệu rồi.”
“Tôi xem rồi, nhưng tôi vẫn còn một chuyện muốn thỉnh giáo.”
Lương Tiểu Anh khựng lại: “Anh nói đi.”
“Năm đó để theo đuổi Triệu Na Na, anh từng tặng cô ấy không ít quà đúng không?”
“Đúng.”
Lương Tiểu Anh đáp lời, “Nhưng phần lớn đều bị cô ấy trả lại.” Dường như anh ta đang mỉm cười, “Nói thật nhé, năm đó rất hiếm có cô gái nào tôi bỏ tiền ra mà không theo đuổi được, cho nên tôi mới theo đuổi cô ấy khá lâu. Hình như chuyện này còn gây ra mâu thuẫn giữa cô ấy và bạn trai thì phải. Nhưng sau đó vì người nhà bảo tôi ra nước ngoài, nên tôi không tiếp tục theo đuổi cô ấy nữa. Mấy hôm trước nghe nói hóa ra cô ấy đã chết từ mười lăm năm trước rồi, tôi cũng rất đau buồn, dù sao cô ấy cũng để lại ấn tượng khá sâu sắc cho tôi.”
Lương Tiểu Anh ngừng một chút: “Nhắc đến chuyện quà cáp, trước khi ra nước ngoài tôi có tặng cô ấy một sợi dây chuyền làm kỷ niệm. Năm đó cô ấy nói muốn trả lại cho tôi, nhưng mãi cho đến khi tôi ra nước ngoài vẫn chẳng nhận được cuộc gọi nào của cô ấy.”
“Vậy chuyện cô ấy mất tích năm đó anh có biết không?”
“Tôi không biết.”
Lương Tiểu Anh khẳng định, “Chuyện tôi theo đuổi cô ấy năm đó đã gây ảnh hưởng lớn đến quan hệ giữa cô ấy và bạn trai. Tôi cứ nghĩ tôi không liên lạc được với cô ấy là vì cô ấy đang cố tránh mặt tôi.”
“Cảm ơn anh đã phối hợp.”
Ngay trước khi cúp máy, Tưởng Đông Xuyên hỏi câu cuối cùng.
“À đúng rồi anh Lương, năm đó anh có sở hữu chiếc túi du lịch nào của LV không?”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 65

Chương 65

Mười giờ.
“Uông Tiểu Sơn, cô đi vệ sinh hai mươi phút rồi đấy, tiểu ra máu à?”
Trong nhà vệ sinh, Uông Tiểu Sơn nhận được điện thoại của Lý Hoa.
Cô cười hì hì: “Sắp xong, sắp ra rồi đây.”
Cúp điện thoại, Uông Tiểu Sơn móc một chiếc điện thoại khác từ trong túi ra, dùng vân tay mở khóa, góc trên bên phải video hiện lên cái mặt to oạch của mình.
Ở giữa vẫn là chậu cây cảnh quen thuộc kia.
“Cô gọi video trong nhà vệ sinh đấy à?”
Giọng người đàn ông nghe có vẻ hơi bất đắc dĩ.
Uông Tiểu Sơn bĩu môi lườm một cái: “Xin anh đấy, tôi đâu có phòng làm việc riêng như anh.”
Vẻ mặt cô đột nhiên trở nên bỉ ổi, “Tôi còn chưa mặc quần đâu, có muốn xem không?”
Đáp lại cô là Tưởng Đông Xuyên trực tiếp tắt luôn gọi video.
Uông Tiểu Sơn lại gọi qua đó.
Gọi điện thoại trực tiếp.
Vừa nãy gọi video là để xem bản đồ, bây giờ bản đồ đã nằm trong đầu rồi, tự nhiên chỉ cần gọi điện thoại là được.
“Đoàn xe hộ tống Phương Hải đã xuất phát, Lý Đống không xuất hiện, hiện tại xem ra cơ hội duy nhất chính là nhà Phương Hải.”
Tưởng Đông Xuyên ngừng lại một lát, “Có ý tưởng gì không?”
Trong đầu Uông Tiểu Sơn xẹt qua sơ đồ tuyến đường vừa nãy, bỗng dưng nảy ra một ý kiến: “Không có cơ hội thì chúng ta có thể tạo ra cơ hội.”
Cô nói, “Tôi nhớ trên đường đi có ba cửa hàng tiện lợi 711.”
Tưởng Đông Xuyên ngẫm nghĩ: “Làm vậy liệu có bị lộ liễu quá không.”
“Lộ liễu thì lộ liễu chứ.”
Cô lắc lắc đầu, “Nhưng sức cám dỗ này quá lớn. Nếu tôi là Lý Đống, dù phải mạo hiểm nguy cơ bị bắt, tôi cũng sẽ bất chấp tất cả tìm cách tiếp cận chiếc xe đó, chỉ để xác nhận xem Phương Hải có thật sự còn sống hay không.”
Cô chống cằm, đuôi mày khẽ nhướng, “Bây giờ quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay chúng ta, cứ chơi xả láng đi, mai phục được thì lời, không mai phục được cùng lắm là lỗ chút tiền thôi mà.”
Suy nghĩ của Tưởng Đông Xuyên không hẹn mà gặp với cô.
Cách nhau một đường tín hiệu vệ tinh, hai con người với khoảng cách đường chim bay chưa tới hơn một trăm mét, vào khoảnh khắc này đã đạt được sự đồng thuận.
“Được, để tôi sắp xếp.”
Giọng người đàn ông trầm ổn và kiên định.
“Vâng.”
“Cô ra ngoài đi, người sắp đến đủ rồi.”
“Được.”
Uông Tiểu Sơn cúp máy, xả nước, bước ra khỏi nhà vệ sinh, tình cờ đụng mặt Triệu Hàm vừa bước ra từ thang máy.
“Anh Triệu, lại gặp nhau rồi.”
Cô lịch sự chào hỏi.
Nhưng dường như Triệu Hàm không nghe thấy tiếng cô, hai tay đút trong túi quần vội vã lướt qua.
“Anh Triệu Hàm?”
Uông Tiểu Sơn gọi thêm một tiếng.
Bóng lưng Triệu Hàm cứng đờ, anh ta xoay người nhìn nữ cảnh sát phía sau, giật tai nghe trên tai xuống, ánh mắt lảng tránh: “Có chuyện gì không?”
Uông Tiểu Sơn bước tới: “Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh, trước khi vào văn phòng nhớ tắt điện thoại.”
“Được.”
Triệu Hàm vẫn giữ nguyên dáng vẻ tâm thần bất định bước vào văn phòng, Lý Hoa nhìn thấy anh ta liền gật đầu: “Triệu Hàm phải không, bây giờ chỉ còn chờ mỗi anh thôi đấy.”
Anh ta chỉ vào phòng họp, “Mời vào phòng họp.”
“Ờm…”
Triệu Hàm đảo mắt một vòng, nhìn thấy các cảnh sát đang tất bật làm việc và cánh cửa phòng họp mở hé. Anh ta nghiến răng, hít sâu một hơi, nhích lại gần Lý Hoa, hạ giọng hỏi, “Các anh đã tìm được Lương Tiểu Anh về rồi sao?”
Lý Hoa chỉ vào cửa chính của phòng họp: “Đang ở ngay bên trong đó.”
Anh ta nhận lấy điện thoại của Triệu Hàm bỏ vào trong hộp, trong hộp vốn đã có sẵn hai chiếc điện thoại.
Anh ta quay sang nhìn Triệu Hàm, đột nhiên hỏi một câu: “Anh có biết Lý Đống không?”
Ánh mắt Triệu Hàm có phần mờ mịt: “Đó là ai?”
Lý Hoa lắc đầu: “Không có gì.”
Anh ta hất hất cằm, “Vào đi.”
Triệu Hàm bước tới trước cửa phòng họp, đẩy cửa ra… bên trong vắng tanh không một bóng người.
Anh ta vội vã quay đầu lại, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Lý Hoa.
“Chuyện này…”
Đột nhiên anh ta ý thức được có gì đó không ổn, một cảm giác ngứa ngáy bò dọc sống lưng, mồ hôi rịn ra lấm tấm trên da đầu.
“Đồng chí cảnh sát.”
Triệu Hàm đứng ngay cửa, “Những người khác đâu?”
Lý Hoa cười vô cùng hiền từ: “Làm gì có những người khác, chỉ có mình anh thôi.”
Bọn họ chỉ dùng một chút thủ thuật nhỏ, hẹn Vương Lị chín giờ, báo cho Triệu Hàm mười giờ, chờ hai người họ đến đông đủ rồi mới thông báo cho Tôn Thanh mười một giờ có mặt.
Cùng lúc Triệu Hàm bước vào văn phòng, ở một phòng họp lớn khác, Vương Lị cũng đang ngồi trên đống lửa, cho đến khi Tỉnh Tường đẩy cửa bước vào.
“Đồng chí cảnh sát, khi nào tôi mới được về?”
Trong phòng họp không có đồng hồ, Vương Lị không chắc mình đã ngây ngốc ở đây bao lâu rồi, có thể là nửa tiếng, cũng có thể là hai tiếng.
Nhưng vị cảnh sát vừa nãy cũng chỉ hỏi cô ta một vài chuyện năm xưa, nói chưa được mấy câu đã bị người khác gọi ra ngoài. Cô ta luôn phải ngồi một mình trong phòng họp rộng thênh thang, tâm trạng ngày càng bức bối ruột gan.
“Đợi thêm một lát nữa.”
Tỉnh Tường rót cho cô ta một ly nước, “Lương Tiểu Anh hiện đang trên đường đến đây rồi, đợi anh ta đến chúng tôi hỏi thêm vài câu nữa, cô có thể ra về.”
Anh ta ngồi xuống đối diện cô ta, chiếc máy quay bên cạnh vẫn đang ghi lại từng lời nói của hai người.
Tỉnh Tường lật cuốn sổ trong tay: “Vừa nãy lúc ra ngoài tôi có nhận được một cuộc điện thoại, người gọi xưng là huấn luyện viên thể hình từng làm việc ở Hoàng Đỉnh năm xưa, tên là Tần Lộ, cô biết không?”
Nghe thấy cái tên này, biểu cảm của Vương Lị đột nhiên xuất hiện sự biến đổi vi diệu: “… Biết, biết chứ.”
Cô ta gật đầu, đưa tay lên vuốt lọn tóc mai bên tai một cách thiếu tự nhiên, “Nhưng tôi và cô ấy không thân lắm, thêm vào đó khoảng năm 2005 cô ấy đã nghỉ việc đi nước ngoài rồi.”
Cô ta khựng lại một nhịp, “Đã mười mấy năm chúng tôi không gặp nhau rồi.”
Tỉnh Tường gật đầu: “Tuy đã mười hai năm trôi qua, nhưng ấn tượng của cô ấy về cô vẫn còn sâu sắc lắm đấy.”
Nụ cười của Vương Lị đã bắt đầu trở nên khiên cưỡng: “Ồ, vậy sao?”
“Cô ấy nói lúc cô và Tôn Thanh vừa mới vào Hoàng Đỉnh thì đã là một đôi rồi, tình cảm luôn rất mặn nồng. Hồi hai người kết hôn cô ấy đang ở tỉnh khác nên không thể tham dự lễ cưới, trong lòng vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối.”
Tỉnh Tường cất giọng đều đều.
Nhiệt độ điều hòa trong phòng họp rất dễ chịu, nhưng Vương Lị lại cứ xoa xoa hai bàn tay vào nhau.
“À đúng rồi.”
Tỉnh Tường lật sang trang khác, cúi đầu, “Vừa nãy Tần Lộ còn nói với chúng tôi một chuyện trong điện thoại.”
Sống lưng Vương Lị căng cứng vì căng thẳng: “Chuyện gì?”
“Bụp.”
Tỉnh Tường gập cuốn sổ lại, ngẩng đầu nhìn cô ta, “Quan hệ giữa cô và Triệu Na Na năm xưa, có thực sự tốt đẹp như cô nói không?”
Vương Lị há hốc miệng… Người trước mặt dường như không giống với anh ta lúc bước ra ngoài vào hai mươi phút trước, người đàn ông vốn dĩ luôn ôn hòa dễ nói chuyện trước đó, ánh mắt và lời lẽ bỗng chốc trở nên sắc bén hẳn.
Tỉnh Tường: “Năm đó Lương Tiểu Anh và Triệu Na Na thân thiết nhất, nhưng dường như cô cũng có chút suy nghĩ khác đối với Lương Tiểu Anh.”
Sắc mặt Vương Lị đã hoàn toàn sầm xuống: “Tôi và Tôn Thanh quen nhau 17 năm, chúng tôi…”
“Đây là bức ảnh chụp chung của cô và Tần Lộ trước khi cô ấy nghỉ việc vào năm 2005, trong bức ảnh này trên cổ cô có đeo một sợi dây chuyền. Lúc đó hai người chuẩn bị kết hôn, áp lực kinh tế rất lớn, sợi dây chuyền này có giá thị trường hơn một vạn, từ đâu mà có?”
Tỉnh Tường ép sát từng bước, “Chúng tôi đã mang bức ảnh này cho Lương Tiểu Anh xem, anh ta nói sợi dây chuyền này là đồ năm đó anh ta tặng cho Triệu Na Na.”
Vương Lị cuối cùng cũng sụp đổ.
“Phải!”
Cô ta hét lớn một tiếng, “Sợi dây chuyền đó là tôi ăn trộm của cô ta đấy!”
Cùng lúc đó, trong văn phòng của Tưởng Đông Xuyên vang lên một tiếng cảm thán…
“Thành công rồi à?”
Nhận ra giọng mình hơi lớn, Uông Tiểu Sơn vội vàng bụm miệng lại.
Tưởng Đông Xuyên đặt điện thoại xuống, gật đầu: “Thành công rồi.”
Anh nhìn dáng vẻ hớn hở của cô gái đối diện, khóe miệng cũng vương lại một nụ cười mỏng manh, “Nhưng mà đội trưởng Triển bị thương nhẹ.”
“Vết thương nhỏ thôi không sao đâu, đội trưởng Triển khỏe như trâu mộng, sẽ nhanh chóng hồi phục thôi!”
Uông Tiểu Sơn mắt sáng rực, xoa xoa tay nôn nóng, “Nhưng mà Lý Đống ấy, nửa năm rồi tôi chưa gặp hắn, tôi phải xem thử xem bây giờ hắn biến thành thứ yêu ma quỷ quái gì rồi, mà lại dám dùng sức một mình mình năm lần bảy lượt chen ngang vào vụ án của chúng ta.”
“Người thì bắt được rồi, nhưng vấn đề hiện tại là…”
Tưởng Đông Xuyên gõ gõ xuống mặt bàn, “Chúng ta có thể khởi tố hắn tội gì.”
Một gáo nước lạnh tạt thẳng vào khiến Uông Tiểu Sơn lạnh buốt cả cõi lòng.
Tội danh có thể khởi tố thì nhiều lắm, nhưng cộng dồn lại có khi thời hạn ngồi tù còn chưa đến mười năm.
Quan trọng nhất là, hiện tại họ vẫn chưa thể chứng minh cái chết của Phương Hải có liên quan đến hắn.
Cô cắn cắn đầu ngón tay.
Nửa ngày sau: “Bên bệnh viện vẫn chưa tra ra được gì sao?”
“Trong phòng điện không lưu lại bất kỳ dấu vết nào, hơn nữa nhân viên trực ban cũng không có mặt, hắn rất biết nắm bắt cơ hội. Toàn bộ hệ thống điện của quân y viện đã rất lâu không được nâng cấp, xét từ mức độ xuống cấp của thiết bị thì không thể loại trừ khả năng cúp điện tự nhiên.”
Tưởng Đông Xuyên nói, “Hiện tại tổ pháp chứng đã đưa ra một bản báo cáo phân tích toàn diện về hệ thống cấp điện, hệ thống phân phối điện hạ thế, hệ thống chiếu sáng và hệ thống nguồn điện khẩn cấp. Tiếc là, Lão Đường không thu hoạch được bất kỳ chứng cứ nào.”
“Rõ ràng biết có kẻ giở trò trong phòng điện, nhưng lại chẳng có chứng cứ nào chứng minh kẻ này thực sự tồn tại. Rõ ràng camera quay được có người đã đổi máy thở trong ICU, nhưng cũng không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh người này là Lý Đống.”
Uông Tiểu Sơn ôm ngực, “Khó chịu vô cùng, bây giờ tôi thấy khó chịu muốn chết.”
“Phàm là đi qua ắt lưu lại dấu vết.”
Tưởng Đông Xuyên đứng dậy bước đến bên cửa sổ, “Trước đây chúng ta luôn đặt trọng tâm vào việc làm thế nào để bắt được Lý Đống. Bây giờ nếu đã bắt được rồi, vậy chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để làm những việc thuộc về sở trường của mình.”
Người đàn ông quay lưng về phía cửa sổ, tựa hồ như có ánh hào quang thánh thiện tỏa ra sau lưng anh: “Chứng minh hắn có tội, chúng ta là chuyên gia.”
Hai mươi phút sau, chiếc xe áp giải Lý Đống đỗ dưới lầu phân cục.
Uông Tiểu Sơn cố tình xuống lầu đón tiếp. Đứng ở lối vào cầu thang nhìn cửa xe từ từ mở ra, đội trưởng Triển nhảy xuống trước, theo sát là Lý Đống đang bị còng tay, bị hai cảnh sát kẹp hai bên nhấn vai đẩy ra.
Cô nhìn người đàn ông kia… Nửa năm không gặp, hắn vạm vỡ hơn trước rất nhiều, hai bên má và cằm mọc đầy râu ria, mái tóc dài lòa xòa, làn da chuyển màu lúa mạch.
Hắn mặc một chiếc áo gió leo núi màu đen, thân dưới là quần jeans, chân đi giày thể thao.
Uông Tiểu Sơn biết hắn vẫn luôn chằm chằm nhìn mình, nhưng cô cứ cố tình không thèm nói chuyện với hắn, mà đi vòng qua người hắn đến bên cạnh đội trưởng Triển.
Để thuận tiện cho nhiệm vụ, những người trên xe không một ai mặc cảnh phục, đội trưởng Triển cũng mặc một bộ đồ thể thao, chiếc khẩu trang đen che kín quá nửa khuôn mặt.
“Đội trưởng Triển.”
Uông Tiểu Sơn sáp lại gần, “Tôi là Uông Tiểu Sơn đây.”
Người đàn ông gật đầu: “Tôi nhớ cô.”
“Nghe nói anh bị thương, không sao chứ?”
Ánh mắt quan tâm của cô đã quét qua người anh từ trên xuống dưới một vòng, cũng không phát hiện ra chỗ nào bất thường.
Nhắc đến chuyện bị thương, đội trưởng Triển theo phản xạ sờ sờ vào hông, biểu cảm có phần mất tự nhiên. Anh ta giơ tay kéo kéo khẩu trang, lắc đầu nói: “Vết thương nhỏ thôi, không sao.”
Uông Tiểu Sơn quay người, nhìn bóng lưng dù đang bị ép giải nhưng vẫn thẳng tắp của Lý Đống, bẻ khớp ngón tay răng rắc… Tới đi, cô đã chuẩn bị sẵn sàng rồi đây.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Thuần Phục Chồng Trẻ – Chương 36

Chương 36

Nhưng Phong Lăng vốn quen thói ngang ngược kiêu ngạo, chắc là bị chị gái quản thúc nên đâm ra không vui.
Giang Bắc thì không rảnh mà chiều mấy cái tính tình trẻ con này của Phong Lăng. Anh ta đi thẳng tới, hỏi: “Cậu làm gì chọc giận chị tôi rồi?”
“…!!!”
Phong Lăng trừng mắt nhìn Giang Bắc, tức muốn nổ tung!
Thế nào gọi là anh chọc giận Giang Đường?
Rõ ràng là Giang Đường chọc giận anh mà.
“Tôi không hề chọc giận cô ấy!”
Phong Lăng nghiến răng.
Giang Bắc hừ lạnh một tiếng, nói: “Nếu cậu làm chị tôi không vui, cẩn thận tôi đập cậu đấy.”
“…”
Tiểu thiếu gia Phong sắp tức phát khóc đến nơi rồi.
Hai chị em nhà họ Giang thật sự quá đáng ghét, một người chọc giận anh, một người đòi đánh anh.
Thái tử gia nhà họ Phong anh từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ đã phải chịu cục tức như thế này bao giờ chưa?
Thật sự quá đáng lắm rồi!
Chị em nhà họ Giang quả thực là coi trời bằng vung.
“Rõ ràng là chị cậu chọc tôi!”
Phong Lăng phẫn nộ trừng mắt nhìn Giang Bắc: “Giang Bắc, cậu không thể vì Giang Đường là chị mình mà trắng đen lẫn lộn được.”
“Không thể nào.”
Giang Bắc phản bác: “Chị tôi không phải người hay gây chuyện.”
“Chị cậu không phải người hay gây chuyện, chẳng lẽ tôi thì phải chắc?”
Phong Lăng tức giận vặn lại.
Sau đó, bốn người Liễu Tiệm Ly, Bạch Lãng Nguyệt, Thời Trì Sinh và Giang Bắc đồng loạt gật đầu.
Anh đích thị là cái loại hay sinh sự.
Phong Lăng: “…”
Suýt nữa thì tức đến phì cười.
Tốt, tốt, tốt lắm.
Đây chính là anh em bạn bè bao nhiêu năm nay của anh đấy.
Anh uổng công quen bạn rồi.
“Được, là tôi hay gây chuyện được chưa?”
Phong Lăng lạnh lùng nói. Dứt lời, anh đứng phắt dậy, vung chân đá văng cái ghế, chẳng thèm chào hỏi lấy một tiếng mà đi thẳng.
Bốn người: “…”
Xem ra, đúng là tức điên lên rồi.
Trước đây, ở trước mặt bọn họ, anh chưa từng cư xử như vậy.
Bốn người đưa mắt nhìn nhau.
Ba người kia nhìn chằm chằm Giang Bắc.
Sắc mặt Giang Bắc cũng chẳng lấy tốt đẹp gì.
“Nhìn dáng vẻ này của cậu ta, có khi là chị Giang Đường chọc giận cậu ta thật đấy.”
Liễu Tiệm Ly nói.
Giang Bắc cau mày.
Chị anh vốn không phải kiểu người chủ động sinh sự.
Nhưng phản ứng của Phong Lăng cũng thật sự không đúng lắm.
Lẽ nào thật sự là chị gái đã chọc giận cậu ta?
Giang Bắc bèn gọi điện cho Giang Đường.
Giang Đường vừa mới tiễn Triển Tân Nguyệt đi thì nhận được điện thoại của em trai.
Trong điện thoại, Giang Bắc ngập ngừng hỏi: “Chị, chị cãi nhau với Phong Lăng à?”
Giang Đường: “Không có.”
“Thế mà Phong Lăng lại nói chị chọc giận cậu ta.”
Giang Bắc nói.
Giang Đường im lặng một giây, hỏi: “Mấy đứa đang ở cùng nhau à?”
“Vừa nãy thì ở cùng nhau, bây giờ thì Phong Lăng bỏ đi một mình rồi.”
Giang Bắc đáp.
Giang Đường nhạt giọng nói: “Đừng lo, bọn chị không sao.”
Nói xong, cô cúp máy luôn.
Giang Bắc nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đã ngắt kết nối.
Không sao?
Sao có thể không sao được?
Phản ứng của cả chị gái và Phong Lăng đều không bình thường, giữa hai người chắc chắn có chuyện.
Nhưng cả hai đều không chịu nói.
Chị gái không nói. Tuy Phong Lăng há miệng ra là nói chị gái chọc giận anh, nhưng cũng không nói rõ rốt cuộc là chuyện gì.
Anh cảm thấy mình bây giờ hệt như phần kem bị kẹp giữa hai miếng bánh quy, nghiêng bên nào cũng không phải.
Thế nên mới nói, ngay từ đầu anh đã không tán thành việc chị gái kết hôn với Phong Lăng mà.


Phong Lăng cảm thấy bản thân mình thật sự quá đáng thương.
Đàn ông nhà người ta thất tình chịu uất ức còn có thể tìm anh em để giãi bày.
Còn anh thì sao?
Anh em của anh toàn đứng về phía Giang Đường.
Giang Bắc thì miễn bàn, là em trai ruột của Giang Đường, chắc chắn phải bênh vực chị mình rồi.
Liễu Tiệm Ly và Thời Trì Sinh cũng là fan cuồng của Giang Đường, lúc nào cũng chực chờ anh và Giang Đường ly hôn để thừa cơ chen vào.
Ngay cả Bạch Lãng Nguyệt, mới gặp Giang Đường được một lần, cũng biến thành người hâm mộ của cô luôn.
Anh đúng là… số quá khổ mà.
Phong Lăng chạy đến câu lạc bộ uống rượu giải sầu một mình.
Khi rượu đã ngà ngà say, anh gọi mấy cô tiếp viên tới hầu rượu.
Phong Lăng là khách VIP siêu cấp ở câu lạc bộ này, là khách quen.
Người trong câu lạc bộ đều biết tiểu thiếu gia Phong này tuy ham chơi, nhưng chưa bao giờ đùa giỡn phụ nữ, thế nên lúc thấy Phong Lăng gọi tiếp viên, ai nấy đều khá ngạc nhiên.
Cứ ngỡ cuối cùng vị tiểu thiếu gia Phong này cũng lớn rồi, biết mở mang đầu óc rồi cơ đấy.
Mấy nàng “công chúa” hầu rượu bước vào, nhìn thấy Phong Lăng thì người nào người nấy đều cười như hoa nở.
“Thiếu gia Phong…”
Các cô ả lả lướt cười rạng rỡ sán lại gần.
Tuy Phong Lăng đã ngấm chút hơi men, nhưng vẫn còn lý trí, cau mày quát: “Đừng có đụng vào tôi!”
Mấy cô công chúa sững sờ.
Trong đó có một cô không can tâm, cười hờn dỗi éo éo giọng: “Thiếu gia Phong à, anh…”
“Cô…”
Phong Lăng chỉ thẳng tay vào cô ta, nói: “Ra ngoài.”
Cô công chúa ngây người.
Phong Lăng phóng ánh mắt lạnh lùng nhìn sang.
Cô công chúa không dám trêu vào Phong Lăng, thừa biết ở những chốn thế này, một thiếu gia quyền thế ngập trời như thiếu gia Phong chỉ cần một câu nói là định đoạt được số phận của mình.
Thế là cô ta ngoan ngoãn lui ra ngoài.
Có vết xe đổ này, bốn cô công chúa còn lại không ai dám làm trái ý Phong Lăng nữa.
Phong Lăng ra lệnh: “Bốn người các cô xếp hàng ngồi cho ngay ngắn vào.”
Bốn cô công chúa răm rắp xếp thành một hàng ngồi đối diện Phong Lăng.
Phong Lăng nhấp một ngụm rượu, nói: “Hỏi các cô một câu.”
Bốn cô công chúa ngoan ngoãn đáp: “Thiếu gia Phong, anh cứ hỏi ạ.”
“Tôi có một người bạn.”
Phong Lăng lên tiếng: “Cậu ta kết hôn rồi, vợ cậu ta và cậu ta đến với nhau vì hôn nhân thương mại.”
“Sau khi kết hôn, có một người phụ nữ thích người đàn ông này, xúi anh ta và vợ ly hôn. Cô ta hỏi người vợ, làm thế nào mới chịu ly hôn với chồng, người vợ trả lời rằng chỉ cần cho cô ấy một trăm tỷ, cô ấy sẽ ly hôn. Các cô nói xem, vợ của người đàn ông kia rốt cuộc đang nghĩ cái gì?”
Bốn cô công chúa đưa mắt nhìn nhau.
Tới rồi, tới rồi đây.
Câu nói kinh điển “tôi có một người bạn”.
Chẳng phải là đang nói chính mình sao?
Thiếu gia Phong kết hôn rồi à?
Chưa nghe nói bao giờ.
Nhưng thân phận như các cô, không biết thì cũng là chuyện bình thường.
Hơn nữa, trọng tâm bây giờ không phải chuyện này, mà là phải trả lời câu hỏi của thiếu gia Phong cho thật tốt.
“Lần lượt từng người một, từng người trả lời.”
Phong Lăng nói.
Mấy cô công chúa hiểu rõ, nếu trả lời không xong, chuỗi ngày tăm tối của các cô sẽ bắt đầu.
Cô công chúa số một suy nghĩ một lát, đáp: “Tôi thấy, người vợ đó chắc chắn biết đối phương không đào đâu ra một trăm tỷ, nên cố tình đưa ra con số này để ép người kia biết khó mà lui.”
Phong Lăng nghe xong không nói gì, nét mặt chẳng hề biến đổi, không vui cũng chẳng giận.
Phong Lăng đảo mắt nhìn sang cô số hai.
Cô công chúa số hai nói: “Tôi nghĩ, người vợ đó đang nói đùa để trêu tức người thứ ba kia thôi, nói cho vui miệng. Có lẽ chỉ là thuận miệng thốt ra vậy.”
Phong Lăng vẫn không chút biến sắc, nhìn tiếp cô số ba.
Cô công chúa số ba nói: “Tôi cảm thấy người vợ đó đang cố làm ra vẻ rộng lượng, nhưng chốn hào môn rất trọng thể diện, ngoài miệng thì nói thế thôi chứ trong lòng hẳn là đã hận thấu xương người thứ ba kia rồi.”
Phong Lăng nhìn sang cô công chúa thứ tư.
Công chúa số bốn: “…”
Mấy lời hay ho bị ba người trước tranh nói hết cả rồi.
Cô ta còn biết nói gì nữa đây?
Cô ta ngập ngừng một thoáng, nhìn Phong Lăng, dè dặt lên tiếng: “Có lẽ… người vợ thật sự muốn lấy một trăm tỷ.”
Đổi lại là cô ta, cô ta cũng muốn lấy một trăm tỷ.
Đàn ông thì làm sao mà thơm bằng tiền cơ chứ?
Có trong tay một trăm tỷ rồi, đàn ông kiểu nào mà chẳng tìm được?
Cô công chúa thứ tư vừa dứt lời liền cảm nhận được ánh mắt của Phong Lăng nhìn cô bỗng chốc trở nên lạnh lùng sắc bén.
Cô nàng khẽ rùng mình.
Chết rồi!
Cô ta nói sai rồi.
Thiếu gia Phong nổi giận rồi.
Thiếu gia Phong có đánh cô ta không đây?
Ngay lúc cô công chúa thứ tư tưởng rằng Phong Lăng sắp giáng đòn xuống đầu mình, thì Phong Lăng bỗng nói: “Lấy mã nhận tiền ra đây.”
Mấy cô công chúa sững sờ một chút, sau đó cũng lôi mã nhận tiền ra.
Phong Lăng cầm điện thoại, lần lượt quét mã thanh toán cho từng người.

Chương trước đó Chương tiếp theo