Chương 61
Trời sáng rồi lại tối, hắn mang một chiếc ghế nhỏ ngồi bên cửa sổ, cũng không làm gì, chỉ nằm trên bệ cửa nhìn căn nhà ở không xa.
Trong nhà, nữ thần trong lòng hắn đang sống, Tử Dạ.
Lần đầu tiên thấy tiểu thuyết của Tử Dạ, là trên diễn đàn ba năm trước, khi đó, Tử Dạ chỉ là một người vô danh, trên diễn đàn đăng bài tự giới thiệu tiểu thuyết, lúc đó hắn giả vờ làm con gái động viên cô ấy, cô ấy nhanh chóng trả lời bằng một biểu tượng nét mặt dễ thương, thật ra biểu tượng nét mặt như thế này trên mạng rất thường thấy, nhưng không biết tại sao, khi thấy ID của cô ấy để biểu tượng đó, lúc đó hắn cảm thấy cả thế giới đều sáng lên.
Còn xuất hiện bong bóng màu hồng.
Mặc dù trong bài viết mỗi người trả lời động viên cô ấy đều được cô ấy trả lời lại bằng một biểu tượng dễ thương, nhưng hắn chọn cách bỏ qua nội dung cô ấy trả lời người khác, hắn giả vờ là con gái và kết bạn trên diễn đàn với cô ấy, hai người gửi cho nhau những biểu tượng dễ thương, mặc dù không nói gì thực chất, nhưng hắn vẫn rất vui, sau đó… sau đó có một ngày đột nhiên Tử Dạ không trả lời hắn nữa, hắn để lại hàng chục tin nhắn cho cô ấy trên diễn đàn, cô ấy cũng không trả lời một câu nào.
Hắn rất tức giận, thậm chí còn có cảm giác như người yêu phản bội. Vốn dĩ hắn rất thích đọc tiểu thuyết mạng, khi lục lại bài đăng tự giới thiệu trước đây của Tử Dạ và bấm vào đọc cuốn tiểu thuyết đó, khi nhìn thấy những con số thống kê, hắn lập tức hiểu ra.
Thì ra là nổi tiếng rồi… Nổi tiếng thì có thể bỏ rơi tôi sao? Tôi không phải là độc giả của cô à? Độc giả chẳng phải là động lực để tác giả viết văn sao? Cô dám phản bội tôi? Dám không trả lời tin nhắn của tôi? Vậy thì tôi sẽ phá hủy danh tiếng của cô!
Trên mạng, việc hủy hoại danh tiếng của một người rất dễ dàng. Hắn cắt xén đoạn hội thoại giữa hai người, bỏ đầu bỏ đuôi, tập trung nhấn mạnh rằng sau khi Tử Dạ nổi tiếng đã không trả lời tin nhắn của hắn, thái độ lạnh lùng, thờ ơ. Ban đầu, hắn nghĩ rằng phần lớn mọi người sẽ đồng tình với quan điểm của mình và đứng về phía hắn.
Nhưng, không phải.
Phần lớn mọi người chế nhạo hắn, nói hắn không biết tự lượng sức, nói chỉ là nói vài câu trên mạng thôi mà, tự cho mình là bạn thân sao? Hắn thấy câu này, bừng tỉnh, hóa ra Tử Dạ nghĩ hắn là con gái, nên không để ý đến hắn?
Vậy nếu để cô ấy biết sự thật thì sao? Biết rằng thật ra hắn là một người đàn ông. Con gái mà, chẳng phải thường có một kiểu ngưỡng mộ đối với nam giới sao? Trên đường phố, những cô gái mặc đồ hở hang, quần short, áo crop top, trang điểm, chẳng phải là để cho những người đàn ông trên đường nhìn sao? Hy vọng đàn ông sẽ dừng lại vì vẻ ngoài xinh đẹp của họ? Đừng nực cười như thế chứ. Con gái bây giờ, phần lớn chỉ có một vẻ ngoài tuyệt vời, nhưng bên trong lại là những tâm hồn trống rỗng.
Vốn nghĩ Tử Dạ không giống người khác, không ngờ cũng giống vậy, cũng nông cạn như nhau.
Hắn tự mãn để lại tin nhắn cho Tử Dạ, nói cho cô ấy biết giới tính thật của mình, hắn nghĩ Tử Dạ sẽ vui mừng khôn xiết khi từng có một người đàn ông ủng hộ mình như vậy, không ngờ vài giờ sau, hắn ngồi trước máy tính, mắt không chớp liên tục làm mới đoạn tin nhắn, đợi vài giờ, uống bốn năm ly cà phê cũng không dám đi vệ sinh.
Đợi được câu của Tử Dạ, “Thần kinh.”
Hắn khóc, khóc rất đau lòng, vô tình làm đổ cốc cà phê. Cà phê tràn đầy trên mặt bàn, nước mắt hay cà phê đọng lại trên đó, hắn cũng không rõ mình đang nghĩ gì, chỉ biết áp mặt lên bàn rồi…liếm một cái.
Sau đó không thể kiềm chế được, hắn gần như tham lam liếm sạch bàn, cuối cùng, còn ợ một cái.
Hắn xoa bụng, chi tiêu gấp đôi trên trang web tiểu thuyết mua nhiều công cụ có thể đánh giá xấu, dưới các chương tiểu thuyết của Tử Dạ làm ra hơn một trăm đánh giá tiêu cực.
Nhiều người mắng hắn thần kinh, nhưng hắn rất vui, vì cuối cùng Tử Dạ đã trả lời mình rồi, dù rất lạnh lùng.
Sau đó hắn bắt đầu cuộc sống theo dõi Tử Dạ kéo dài hai năm, ban đầu chỉ giới hạn trong thế giới ảo, sau đó biến thành thế giới thực, hắn phát hiện mình hoàn toàn không thể thỏa mãn với việc chỉ nhìn Tử Dạ trên mạng, xem cô ấy cập nhật chương truyện mới hàng ngày, xem bình luận của độc giả dưới tiểu thuyết của cô ấy ngày càng nhiều, xem số lượng trong mục sưu tầm của cô ấy ngày càng dài, hắn phát điên ghen tỵ.
Chẳng qua là một đám khỉ cái trong sở thú!
Hắn tức giận nghĩ, lại ra hơn mười điểm tiêu cực.
Hắn không biết mình đã tiêu hết bao nhiêu tiền, chỉ biết mình càng ngày càng nghèo, để theo đuổi cuộc sống của Tử Dạ, gần như hắn đã bỏ ra mọi thứ, mặc dù hắn không biết mình thật sự đang làm gì, hắn chỉ biết là mình yêu Tử Dạ, là loại tình yêu sâu sắc, tình yêu của đàn ông dành cho phụ nữ, có dục vọng chiếm hữu.
Dần dần, hắn biết được địa chỉ của Tử Dạ, tiêu hết toàn bộ tiền bạc mua một căn nhà không xa nhà của Tử Dạ.
Cuối cùng hàng ngày hắn đã có thể nhìn thấy Tử Dạ rồi.
Nhưng… sau đó thì sao?
Hừ, quả nhiên là một đám khỉ cái.
Vào buổi chiều ngày hôm sau, thi thể thứ ba được phát hiện. Thi thể này được tìm thấy trong một thùng rác, toàn thân chỉ được quấn bằng một tấm ga trải giường. Nạn nhân là nữ, 27 tuổi, sống một mình, độc thân, tên là Tô Khả, nghề nghiệp… nhà văn mạng.
“Trong vòng ba ngày, ba vụ án mạng nhà văn mạng bị giết, ba nhà văn này có phong cách viết khác nhau, đăng truyện ở trang web khác nhau, điểm chung duy nhất là danh tiếng đều không tốt, đều từng có trải nghiệm bị chỉ vì đạo văn.”
“Dựa vào bản phác họa tâm lý tội phạm mà Vưu Diệc đưa ra trước đó, kết hợp với việc các địa điểm tử vong đều nằm gần khu vực thành phố A, ban đầu ước đoán hung thủ có khả năng cũng là người ở thành phố A. Hiện tại, việc tìm kiếm những người phù hợp với mô tả đang được tiến hành tại khu vực này. Chỉ là…vì thời gian quá ngắn nên vẫn chưa tìm thấy.”
Bạch Tiểu Mai nói mà giọng có phần mơ hồ, từ hôm qua, khi Vưu Diệc đưa ra phác họa, kết hợp với địa chỉ của hai nạn nhân trước để khoanh vùng, cô ấy đã tham gia tìm kiếm những người đáp ứng điều kiện trong phạm vi này. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại rất khó thực hiện. Dù giỏi về công nghệ máy tính, Bạch Tiểu Mai cũng không phải máy móc, cô ấy đã thức trắng cả đêm hôm qua, ban ngày lại chạy đến hiện trường cùng Lý Húc, giờ chỉ cần nhắm mắt lại là có thể ngủ ngay lập tức.
Kết quả là gì? Là không kịp, cô ấy sắp kiệt sức rồi, chưa tìm thấy hung thủ, lại xuất hiện thêm một thi thể nữa.
Lần này thi thể không đẹp nữa, mặt mày nạn nhân dữ tợn, lại co quắp trong thùng rác, bị bà cụ đi đổ rác sáng sớm phát hiện, sợ đến suýt tiểu trong quần.
“”Nếu như hai vụ án mạng trước rõ ràng là do cùng một người gây ra và tương đối phù hợp với giả thuyết của chúng ta về việc tái hiện những khung cảnh “hoàn mỹ” thì lần này thật sự rất khác. Liệu có khả năng đây không phải cùng một hung thủ gây án?”
Giả thuyết này không phải không có cơ sở, bởi…quả thực rất khó để liên kết cả ba thi thể lại với nhau thành một chuỗi logic.
“Nhưng ba nạn nhân này đều là nhà văn mạng, mục tiêu rất rõ ràng, lại đều bị nghi ngờ sao chép, tôi nghĩ nên là cùng một người làm.”
Vưu Diệc vẫn kiên trì với quan điểm của mình.
“Nhưng hai vụ thi thể đầu đều phù hợp với ý tưởng của hung thủ, tức là đẹp, thẩm mỹ, có cảm giác nghi thức, lần này trong thì thùng rác, nhìn thế nào cũng thấy rất tùy tiện, cảm giác giống với hiện trường vứt xác thông thường.”
“Không, không phải.”
Vưu Diệc đột ngột đứng dậy, lôi ra hình ảnh chứng cứ hiện trường, “Vấn đề nằm ở tấm chăn này.”
“Từ bức ảnh có thể thấy, tấm chăn màu trắng, nhưng…rõ ràng là đồ mới, nếu là tùy tiện vứt xác thì sẽ không lấy một tấm chăn mới để bọc xác, hung thủ vứt xác sau khi giết người, dù muốn bọc bằng chăn cũng sẽ lấy chăn trên giường lúc đó để bọc, thông thường nhà ở rất ít dùng loại chăn trắng, loại chăn trắng tinh không có hoa văn này thì ở khách sạn sẽ dùng nhiều hơn.”
“Vậy nạn nhân có thể bị hại ở khách sạn không? Nếu không hung thủ phải chuẩn bị trước một tấm chăn trắng rồi đi giết người, có phải hơi phiền không?”
Vưu Diệc đột nhiên nghĩ đến bộ đồ cổ trang màu xanh nhạt và tấm chăn đỏ của nạn nhân thứ hai…
Có lẽ hắn không thấy phiền, mà là để tái tạo cảnh.
“Nếu là để tái tạo cảnh thì sao? Để độ tái tạo cảnh cao thì thế nào cũng được, Nhậm Bội bị phát hiện trong quan tài nhà ma, là cảnh cô dâu trong tang lễ, Trần Phương chết trong nhà mình, nhưng trên giường trải tấm chăn đỏ rõ ràng không thuộc về cô ấy, trên tủ đầu giường bày hoa giả, cô ấy mặc đồ cổ trang, điều này rất phiền, nhưng hắn vẫn làm, hắn rất tự tin, cũng rất kiên trì.”
Thật ra di chuyển một xác chết không dễ dàng như vậy, hơn chục cân và còn cứng đờ, hoàn toàn khác với việc cõng người bình thường.
Hắn có thời gian đầy đủ, chắc chắn đã thăm dò trước, hắn biết nạn nhân sống một mình, nên giết trong nhà nạn nhân, để cố gắng tái tạo cảnh đó, tốn bao nhiêu thời gian, chịu bao nhiêu rủi ro, đều có thể.
“Trước đây không phải khi Nhậm Bội chết đã xem xét đến việc tái tạo cảnh rồi sao? Bởi vì đặc thù của cảnh cô dâu trong tang lễ nên lúc đó đã so sánh qua, không có thu hoạch gì.”
Trần Trầm mệt mỏi xoa trán, cả người gần như nằm sấp xuống bàn.
Liên tiếp ba nhà văn mạng bị giết, mặc dù người dân chưa rõ chi tiết, nhưng điều này không cản trở họ phát biểu ý kiến và suy đoán, tất cả đều gây áp lực cho đội trọng án, đặc biệt là ngay cả cục trưởng cũng xuống hỏi tiến độ vụ án thế nào.
“Không, ý tôi không phải tái tạo cảnh trong tiểu thuyết của họ, mà là người hung thủ muốn bảo vệ.”
Vưu Diệc đặt hai tay lên bàn, “Hung thủ giết họ là vì căm ghét hành vi đạo văn của họ, tái tạo cảnh đương nhiên là tái tạo cảnh của người bị đạo văn, vì đó mới là hình ảnh đẹp nhất trong lòng hắn.”
Họ đạo văn rất nhiều tác phẩm, muốn tìm ra thật sự không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành.
“Có phát hiện rồi! Bài viết này nói có phải là người hâm mộ của một người tên Tử Dạ làm không, vì trước khi chết, ba tác giả này đều từng có một thời gian xung đột với Tử Dạ, hơn nữa, cả ba đều bị lộ đạo văn của Tử Dạ, người hâm mộ của Tử Dạ rất nhiều, họ cũng có nhiều người hâm mộ, lúc đó trên diễn đàn tiểu thuyết mạng ồn ào lắm.”
Bạch Tiểu Mai kích động gõ máy tính.
“Điều quan trọng nhất là, khi cãi nhau căng thẳng nhất, Tử Dạ từng để lại tin nhắn trên tài khoản xã hội nói, có một ngày sẽ khiến họ chết.”
