Chương 85
Ba người Uông Tiểu Sơn bước xuống xe, đập vào mắt là khung cảnh cổng đại học Vu Thành rợp bóng cờ đỏ, người đông nghìn nghịt. Trên chiếc cổng vòm bằng bong bóng bán nguyệt có dòng chữ lớn mười một chữ: “Chào mừng đại hội thể dục thể thao đại học Vu Thành”.
Cô liếc nhìn chấm xanh lá vẫn đang đứng im ở góc đông nam trên màn hình điện thoại: “Thảo nào hắn ta cứ ở lỳ trên sân vận động mãi.”
Cô ngước nhìn trời xanh mây trắng nắng chói chang, bên tai văng vẳng tiếng nhạc cổ vũ và tiếng loa phóng thanh ầm ĩ từ sân vận động vọng ra.
“Người đông thế này, e là khó tìm đấy.”
Cô ngoái đầu nhìn Tưởng Đông Xuyên vừa tháo kính râm, dò hỏi, “Hay là hôm khác chúng ta quay lại nhé?”
“Hôm khác làm gì chứ!”
Tưởng Đông Xuyên còn chưa kịp lên tiếng, Lý Hoa đã sáp tới.
Anh ta cũng điệu đà tháo kính râm ra cài lên cổ áo, hất hất phần tóc mái không tồn tại, “Đằng nào cũng đang rảnh rỗi, đi, vào trong xem náo nhiệt chút. Hơn nữa người đông cũng có cái hay của nó, như thế chúng ta mới đỡ gây sự chú ý.”
Uông Tiểu Sơn: “… Kính râm của anh trông quen quen.”
Lý Hoa nháy mắt, thì thầm: “Tất nhiên là quen rồi, kính đôi với đội trưởng Tưởng đấy!”
Anh ta hất hàm đắc ý, ra dáng một fan cuồng theo đuổi thần tượng đích thực.
Uông Tiểu Sơn cạn lời: “Kính của anh ấy vừa chống phản quang vừa phân cực gì gì đó, hơn hai nghìn lận, anh nỡ vung tay quá trán mua cái kính đắt thế cơ à?”
Lý Hoa nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ: “Đồng chí Uông Tiểu Sơn, cô có biết trên đời này có một ứng dụng tên là Taobao không?”
Anh ta mở kính râm ra, soi đi soi lại dưới ánh nắng, “Thấy chưa, y đúc luôn, 150 đồnv.”
Anh ta còn tỏ vẻ hào hứng, “Tôi thấy shop đó còn bán cả mẫu nữ đấy, có cần tôi gửi link cho cô, hai ta làm cặp kính đôi không?”
“Ha ha.”
Uông Tiểu Sơn nhếch mép, “Đồ cao cấp thế anh cứ giữ lấy mà xài, loại dalit như tôi kiếm hai miếng phim cuộn dán lên mắt là đủ xài rồi.”
Đại học Vu Thành với tư cách là trường đại học trọng điểm duy nhất của tỉnh, sở hữu tới năm cơ sở phân bố ở các hướng đông, tây, nam, bắc và trung tâm. Trong đó, cơ sở chính nằm ở Vu Thành là nhỏ nhất. Lần tổ chức đại hội thể thao này, e là trường đã gom toàn bộ sinh viên từ năm cơ sở về đây. Khán đài sân vận động chật kín người, rất nhiều sinh viên phải đứng ngoài hoặc tụ tập thành từng nhóm dăm ba người ngồi dọc đường pitch hay trên bãi cỏ.
Nhóm Uông Tiểu Sơn lọt thỏm vào đám đông đứng ven sân cũng chẳng mấy nổi bật.
Chấm xanh trên điện thoại nãy giờ vẫn bất động, chứng tỏ kẻ đó hoặc là đứng yên một chỗ, hoặc đã giấu điện thoại ở đâu đó.
Ba người men theo mép sân vận động tiến về phía chấm xanh.
Vừa đi ngang qua khán đài trung tâm, chấm xanh bỗng nhiên di chuyển, hơn nữa lại có xu hướng dịch chuyển về phía rìa sân vận động.
Ba người đồng loạt nhíu mày… Dựa vào vị trí hiện tại của chấm xanh, có thể phán đoán hắn đang ở trên khán đài. Càng lùi dần về phía rìa sân, đồng nghĩa với việc hắn càng trèo lên cao.
Càng lên cao, lại càng dễ gây sự chú ý.
Tưởng Đông Xuyên là người đầu tiên ngước nhìn lên hàng ghế cao nhất trên khán đài. Quả nhiên, một bóng người đang leo lên trên, bước đến bậc cuối cùng thì dừng lại.
Anh cúi đầu nhìn chấm xanh trên màn hình, thấy nó cũng đã dừng hẳn.
Người đàn ông hơi nheo mắt, chằm chằm nhìn vào bóng người đó.
Tuy khoảng cách khá xa, nhưng Tưởng Đông Xuyên có thể cảm nhận được, người đàn ông đứng tít trên cao kia cũng đang dõi theo anh.
Hắn đang đợi anh.
Uông Tiểu Sơn cũng nhận ra bóng người đằng xa. Cô vừa quay sang định báo cáo với Tưởng Đông Xuyên, đã thấy sắc mặt đội trưởng nhà mình tối sầm, ánh mắt ghim chặt vào hướng đó, trầm ngâm không nói lời nào.
Trớ trêu thay, tên ngốc Lý Hoa vẫn còn đang ngơ ngác ngó quanh quất, miệng lẩm bẩm: “Tên này sao lại mò ra ngoài đó rồi, lẽ nào chúng ta cũng phải vòng ra ngoài?”
Vừa dứt lời, đã thấy Tưởng Đông Xuyên nhúc nhích.
Anh xoay người đối mặt với hai người, sắc mặt nặng nề.
“Tôi đi xem sao, hai người tìm chỗ râm mát đợi tôi.”
Trong mắt Uông Tiểu Sơn ánh lên tia lo âu: “Chỉ có hai người thôi, ổn không?”
Nét mặt Tưởng Đông Xuyên vẫn chẳng chút biểu cảm: “Chỗ đó thoáng đãng, lại đông sinh viên, hắn không dám manh động đâu. Hơn nữa…”
Anh khựng lại, ngoái đầu nhìn về phía gã đàn ông đang đứng.
“… Tôi và hắn là chỗ người quen cũ.”
Tưởng Đông Xuyên cởi áo khoác dạ màu đen ra, chỉ để lại chiếc áo hoodie mặc trong, giao luôn cả điện thoại cho cô, rồi nhẹ nhàng bước lên những bậc thang.
Nếu không biết rõ anh đang giắt súng và còng tay bên hông, trong túi và cạnh giày còn giấu cả dao cạo, suýt chút nữa Uông Tiểu Sơn đã tưởng anh đang trên đường đi nhận án tử.
“Ơ kìa? Đội trưởng Tưởng đi đâu thế?”
Lý Hoa sáp lại, nhìn theo hướng Tưởng Đông Xuyên, sững người, “Mẹ kiếp! Tên đứng tít trên kia là ai vậy?”
Anh ta cúi nhìn chấm xanh trên màn hình điện thoại, rồi lại nhìn gã đàn ông, kinh ngạc thốt lên, “Hắn là kẻ chúng ta đang tìm à?”
Uông Tiểu Sơn trợn trắng mắt: “Chó Hoa, năm xưa anh đi cửa sau vào trường cảnh sát đúng không?”
Lý Hoa khó hiểu: “Đúng rồi, ba tôi là cục trưởng cục cảnh sát, chuyện này cô biết rồi mà?”
Uông Tiểu Sơn ngoắt đầu bước đi thẳng.
Lý Hoa liếc nhìn Tưởng Đông Xuyên, lại nhìn Uông Tiểu Sơn đang rảo bước đi thẳng không ngoảnh đầu lại. Ngẫm nghĩ một chốc, anh ta vẫn lẽo đẽo bám theo Uông Tiểu Sơn, vừa đi vừa hỏi dồn.
“Cô cứ thế để đội trưởng Tưởng đi một mình mà yên tâm à?”
“Anh ấy tự thấy yên tâm, tôi có gì mà không yên tâm.”
Uông Tiểu Sơn chẳng buồn liếc anh ta lấy một cái.
“Gã kia là ai?”
“Không biết.”
“Đội trưởng Tưởng có gặp nguy hiểm không?”
Lý Hoa lải nhải theo sau, “Cô nói xem có phải đội 2 chúng ta có “số” khắc đội trưởng không? Trước là đội trưởng Vương, giờ lại đến lượt…”
Uông Tiểu Sơn đột ngột dừng phắt lại.
Cô lạnh lùng trừng mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, khiến anh ta giật nảy mình.
“Đừng nói mấy lời gở đó.”
Uông Tiểu Sơn khựng lại, ánh mắt thoáng chốc dịu đi, “Tôi xin anh đấy.”
Ở một diễn biến khác, Tưởng Đông Xuyên đang vững vàng tiến về phía kẻ đang chờ đợi mình.
Khoảng cách ngày một rút ngắn, cho đến khi hai người đối mặt nhau.
“Mới vài ngày không gặp, trông ông có vẻ tiều tụy đi nhiều.”
Tưởng Đông Xuyên nhìn quầng thâm và đôi mắt hằn đầy tia máu của người đàn ông, hai tay đút túi quần, “Bây giờ vẫn vất vả thế sao?”
Người đàn ông trung niên cười khổ lắc đầu: “Ngồi xuống trước đã, đứng đây dễ bị chú ý lắm.”
Thế là hai người sóng vai ngồi xuống.
“Ông biết tôi tìm được ông bằng cách nào không?”
Tưởng Đông Xuyên rút điện thoại từ trong túi ra quơ quơ, “Có một nhóc con trong văn phòng viết ra cái phần mềm có thể định vị tín hiệu điện thoại. Bọn tôi lần theo tín hiệu, thế là tìm ra ông.”
Anh không hề giấu giếm cách thức tìm ra hắn, “Là điện thoại của ông sao?”
Anh hỏi.
Người đàn ông rút bao thuốc lá trong túi ra, châm lửa rít hai hơi thật sâu, im lặng một hồi lâu mới đáp lời.
“Phải.”
“Tín hiệu này được phát hiện tại nhà một cô gái tên Annie. Tuy chỉ xuất hiện một lần duy nhất, nhưng sim điện thoại lại đăng ký ở Vân Nam.”
Tưởng Đông Xuyên ngoắc ngón tay với người đàn ông trung niên, ông ta cũng hiểu ý đưa bao thuốc lá cho anh. Thấy anh ngậm thuốc trên môi, ông ta lại sáp tới châm lửa.
“Tách.”
Nắp bật lửa đóng lại, cất vào túi.
Tưởng Đông Xuyên rít một hơi thuốc: “Tôi nhớ quy củ là mỗi lần đổi địa bàn hoạt động, đều phải cắt đứt mọi liên lạc với quá khứ.”
Anh nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, “Mấy hôm trước ông gọi cho tôi đâu phải bằng số này.”
“Số kia cũng không phải của tôi.”
Ông ta tung hứng chiếc điện thoại trên tay, “Cái này mới phải.”
“Tôi quen Annie ba năm rồi.”
Ông ta nói, “Còn sớm hơn cả cái thằng ôn con tên Trần Húc chết tiệt kia.”
Tưởng Đông Xuyên im lặng vài giây: “Người tình?”
Anh nhớ người đàn ông này đã có gia đình ở Vân Nam.
“Vợ.”
Hắn ngừng một lát, khóe miệng nhếch lên nụ cười giễu cợt, “Không ngờ cuối cùng lại chết dưới tay tôi.”
“Hôm nay chúng ta không có nhiều thời gian tâm sự đâu. Tôi tìm cậu ra đây, là vì biết các cậu đang điều tra cái chết của Tiểu Thúy. Thế nên tôi nói thẳng luôn, người là do tôi giết. Các cậu cứ việc dồn sức mà làm việc khác, đỡ phải chạy vạy như ruồi mất đầu.”
Người đàn ông trung niên nhìn anh, trong mắt lóe lên sự điên loạn đang bị kìm nén, “Nếu cậu đã lần ra được tôi đến tận đây, thì cứ tiếp tục truy bắt đi. Dựa vào tín hiệu điện thoại này, chậm nhất là ngày mai cậu sẽ tìm ra hắn.” Ông ta nghiến răng ken két, “Tôi phải tận mắt chứng kiến hắn chết.”
Hàng chân mày Tưởng Đông Xuyên khẽ giật: “Thực ra ông có thể nói thẳng cho tôi biết thân phận thực sự của hắn mà.”
Anh nói ra suy đoán trong lòng, “Là giảng viên của đại học Vu Thành? Hay là lãnh đạo cấp cao hơn, trưởng phòng, hay là…”
Anh khựng lại, “… hiệu trưởng?”
Biểu cảm của người đàn ông trung niên vẫn không hề thay đổi: “Cậu đừng hỏi nữa, tôi không thể tiết lộ cho cậu được đâu.”
“Đã muốn hợp tác thì chi bằng thẳng thắn với nhau đi.”
Tưởng Đông Xuyên nhướng mày, “Như thế sau này tôi còn có thể đứng ra tranh thủ cho ông…”
“Cậu không cần tranh thủ bất cứ điều gì cho tôi cả.”
Ôbg ta ngắt lời, “Bây giờ tôi chỉ muốn bảo vệ con gái tôi và báo thù cho vợ tôi.”
Thấy dường như Tưởng Đông Xuyên còn muốn thuyết phục, ông ta dứt khoát lắc đầu, “Đừng khuyên tôi nữa. Cậu cũng từng lăn lộn trong cái nghề này, biết rõ quy củ mà. Mối thù này chưa trả, tôi sống cũng không yên.”
Hai người đàn ông ngồi ở hàng ghế cuối cùng trên khán đài, mái che khổng lồ đổ bóng râm bao trùm lấy họ.
“Đi đây.”
Người đàn ông trung niên dập tắt điếu thuốc, đứng dậy toan bỏ đi.
“Lão Trình.”
Tưởng Đông Xuyên cũng đứng lên, gọi với theo.
Người đàn ông được gọi là Lão Trình không hề khựng lại nửa bước, cứ như thể chưa từng nghe thấy gì, đi thẳng một mạch xuống cầu thang cho đến khi mất hút giữa dòng người.
“Này, di chuyển rồi, lại di chuyển rồi kìa!”
Dưới gốc cây lớn phía đằng xa, Lý Hoa chọc chọc cánh tay Uông Tiểu Sơn, “Người đàn ông đó di chuyển rồi. Tín hiệu của đội trưởng Tưởng vẫn đứng im… Thôi xong!”
Anh ta bỗng bật dậy, “Không lẽ xảy ra chuyện gì rồi?”
Uông Tiểu Sơn cũng sầm mặt đứng lên. Cả hai cùng lao về phía Tưởng Đông Xuyên, vừa chạy qua cổng sân vận động, đã thấy đội trưởng nhà mình cắm cúi bước đi thẳng về phía họ.
“Này!”
Lý Hoa nhanh tay giữ chặt lấy vai anh ngay lúc hai người sắp sượt qua nhau, “Sao thế?”
Anh ta soi mói Tưởng Đông Xuyên từ đầu đến chân một lượt. Thấy không có dấu hiệu gì bị thương, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn lo lắng gặng hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi, sao trông anh cứ như người mất hồn thế?”
Tưởng Đông Xuyên định thần lại nhìn hai người, hàng chân mày càng lúc càng nhíu chặt.
“Về rồi tính sau.”
Uông Tiểu Sơn và Lý Hoa nhìn nhau, đều thấy rõ sự lo âu trong mắt đối phương. Lý Hoa lo lắng anh có bị thương hay không, nhưng Uông Tiểu Sơn lại nghĩ xa hơn nhiều.
Người đàn ông đứng tít trên cao kia rất có thể là hung thủ giết chết Annie, hoặc cũng có thể là nhân vật cốt cán trong đường dây của Tề Trọng Thanh. Cô gần như có thể khẳng định, chắc chắn người này quen biết Tưởng Đông Xuyên trong thời gian anh làm nội gián.
Hai mươi phút trò chuyện bình yên vô sự kia ngầm chứng tỏ mối quan hệ giữa hai người không hề tệ.
Uông Tiểu Sơn dõi theo bóng lưng của anh. Bờ vai luôn vươn thẳng tắp thường ngày bỗng chốc có chút chùng xuống… Cô tin chắc anh tuyệt đối không bao giờ làm trái pháp luật vì tư lợi, nhưng cô sợ anh sẽ đau lòng.
Cô càng sợ nỗi đau ấy cứ thế tích tụ trong cơ thể anh, một khi chất chứa đủ lớn, nó sẽ không ảnh hưởng đến những người xung quanh, nhưng lại đủ sức khiến bản thân anh sụp đổ hoàn toàn.
Chương trước đó Chương tiếp theo