Mặt Trời Không Lặn Khi Về Đêm – Chương 18

Chương 18

Thời tiết tháng Mười không quá đẹp nhưng cũng chưa đến mức tồi tệ. Vài ngày trước, đội trọng án đã phá xong một vụ lớn, giờ đây, cả đội đều đang trong giai đoạn mệt mỏi, đặc biệt là Lý Húc. Vừa mới ngồi xuống ghế một chút, đầu anh ấy đã gật gù, thân hình hơi mập mạp của anh ấy trượt dần xuống dưới ghế. Dù Bạch Tiểu Mai đã nhiều lần dùng tập tài liệu để đánh thức anh ấy nhưng không mấy hiệu quả, cuối cùng cô đành bỏ cuộc, để mặc anh ấy ngủ với tư thế trông vô cùng khó chịu, phát ra những tiếng ngáy khe khẽ.
“Tối qua anh Lý làm gì mà trông mệt mỏi như vậy?”
Trần Trầm từ từ uống ngụm sữa đậu nành, đôi mắt to tròn của anh ấy thỉnh thoảng liếc qua liếc lại.
“Không biết nữa.”
Bạch Tiểu Mai lắc đầu, vừa cất tập tài liệu vào ngăn tủ. “Hình như đang dạy con gái làm bài tập về nhà. Đúng là tội cho anh Lý, với trình độ của anh ấy mà dạy được ai chứ? Bình thường đọc tài liệu chưa đến năm phút là anh ấy đã bắt đầu buồn ngủ rồi.”
Đồng nghiệp lâu năm như cô quá hiểu thói quen của Lý Húc.
Nghe vậy, Trần Trầm gật gù tỏ vẻ thông cảm, rồi đột nhiên chuyển đề tài, khuôn mặt bỗng trở nên đầy vẻ tò mò. “Tối qua tôi nghe nói đội chúng ta sắp có người mới, hình như là một chuyên viên hỗ trợ phân tích.”
“Chuyên viên phân tích à…”
Bạch Tiểu Mai gật đầu. “Ồ.”
“Chỉ thế thôi sao? ‘Ồ’? Cô không có chút phản ứng nào à?”
Trần Trầm tỏ ra không hài lòng với thái độ thờ ơ trước tin tức “nóng hổi” này của Bạch Tiểu Mai.
“Không có đâu.”
Bạch Tiểu Mai nở một nụ cười công nghiệp.
Trần Trầm nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng không thể kìm nén được sự tò mò, liền lén lút chạy về phía Giang Thầm Tỉ để tìm hiểu. Nhưng khi đến chỗ ngồi của anh, thì phát hiện, không có ai ở đó.
Trần Trầm vỗ đầu, suy đoán chắc Giang Thầm Tỉ lại chạy xuống góc cầu thang đến cái thư viện nhỏ rồi. Nơi đó vốn dĩ là một phòng chứa đồ, nhưng từ khi Giang Thầm Tỉ về làm việc, anh đã dần biến phòng chứa đồ đó thành một thư viện nhỏ. Nơi đó có rất nhiều sách, hầu hết đều là tài liệu chuyên môn, đồng nghiệp trong cục cũng thường ghé qua đó để đọc sách.
Nhưng nói gì thì nói, không ai dành nhiều thời gian ở đó như Giang Thầm Tỉ. Khi có thời gian rảnh, anh có thể ngồi trong đó cả buổi chiều mà không ra ngoài.
Chỉ nghĩ đến cái không gian lạnh lẽo của thư viện là Trần Trầm đã thấy đau đầu.
Đúng lúc đó, Giang Thầm Tỉ đi lên, “Có vụ án mới.”
Vụ án luôn quan trọng nhất, nên Trần Trầm đành nuốt câu hỏi định hỏi xuống. Mọi người nhanh chóng tụ họp lại, Giang Thầm Tỉ phân phát tài liệu vừa in tạm cho từng người, Trần Trầm nhanh chóng nhận ra có nhiều hơn một bản so với số người trong đội, vì đội của họ chỉ có bốn người nhưng tài liệu lại in năm bản, chứng tỏ sắp có người mới thật.
“Lần này, nạn nhân là một nữ sinh trung học, 16 tuổi. Hiện tại, chúng ta đã điều tra được người thân và trường học của cô bé ấy. Nguyên nhân tử vong là…”
Giang Thầm Tỉ dừng lại khi đọc đến đây, giọng anh trầm xuống. Tài liệu kèm theo vài bức ảnh hiện trường và báo cáo pháp y. Dù là qua hình ảnh hay mô tả, cách nạn nhân chết…quả thực không dễ chịu chút nào.
Theo hình ảnh từ hiện trường, có thể thấy thi thể nạn nhân bị bọc trong một lớp xi măng mỏng. Tuy lớp xi măng không dày lắm nhưng đủ để mơ hồ nhìn ra hình dáng người. Xi măng đã cứng lại, sau khi pháp y dùng búa đập từng chút một để phá xi măng ra, mới phát hiện thi thể bốc lên một mùi hôi thối khủng khiếp, không chỉ là mùi của thi thể đang phân hủy, mà ngay cả pháp y cũng thấy kỳ lạ, vì thông thường thi thể không bốc mùi kinh khủng đến mức đó, hơn nữa thời tiết tháng Mười đang dần trở lạnh.
Tình huống của người chết khá đặc biệt, ban đầu không tìm được danh tính và thân nhân của cô bé. Hơn nữa, đây rõ ràng là một vụ án mạng, thi thể được phát hiện tại một trạm xử lý rác ở huyện H. Huyện H là một huyện nhỏ, phương pháp xử lý rác thải còn khá thô sơ. Trạm xử lý rác thực chất chỉ là một căn nhà trống có trần nhà rất cao nằm ở khu vực hơi hẻo lánh, mỗi ngày đều có xe đến chở rác sinh hoạt của người dân đi.
Như đã nói, thi thể bị bọc trong xi măng, nói chính xác hơn là bị niêm phong bằng xi măng và bị nhét trong một cái thùng sắt lớn. Chiếc thùng này là loại thùng thường đựng dầu công nghiệp, nhưng thực tế rất phổ biến và được sử dụng rộng rãi, nhiều gia đình có thùng này, nhưng khi hỏi nguồn gốc của thùng thì không ai nói rõ được. Người thì nói là mua dầu được tặng, người thì bảo là mượn từ nhà khác, nhưng hỏi nhà nào thì lại quên mất.
Tuy nhiên, kỹ thuật của hung thủ không quá cao nên việc niêm phong không quá kín.
Không thể tìm thấy thân nhân trong thời gian ngắn, nhưng vì tình hình cấp bách, pháp y buộc phải tiến hành khám nghiệm tử thi trước. Thực tế, dù có đồng ý hay không thì việc này vẫn phải thực hiện, bởi thi thể nạn nhân đã bắt đầu phân hủy nghiêm trọng. Nếu kéo dài thêm, mọi bằng chứng còn lại cũng sẽ biến mất.
Theo báo cáo pháp y, thi thể được phát hiện vào ngày 7 tháng 10, thời gian tử vong có thể là từ cuối tháng 9, khoảng từ ngày 20 đến 30 tháng 9.


“Tình hình hiện tại là như vậy. Chiều nay chúng ta sẽ đi xuống huyện H.”
Giang Thầm Tỉ đóng tài liệu lại.
“Rõ.”
Tất cả đồng thanh đáp. Bạch Tiểu Mai vội vàng thu xếp máy tính, lúc này Trần Trầm chợt nhớ đến người mới, liền quay lại hỏi Giang Thầm Tỉ. Anh xác nhận rằng đội sẽ có một chuyên viên phân tích mới, nhưng chưa rõ tên.
“9 giờ 50 rồi, cô ấy nói sẽ đến vào lúc 10 giờ.”
Giang Thầm Tỉ nhìn đồng hồ đeo tay.
Giang Thầm Tỉ rất không thích những người đến trễ, đặc biệt là chỉ còn 10 phút nữa. Nếu trong 10 phút tới mà người kia không đến báo cáo, ấn tượng của anh về cô ấy sẽ tương đối kém, mà trong công việc, nếu đồng nghiệp đã có ác cảm với nhau thì công việc sẽ không suôn sẻ.
Lúc 9 giờ 55, cửa phòng bị gõ. Giang Thầm Tỉ nhìn đồng hồ, bất giác nhướng mày.
Trần Trầm ra mở cửa, thấy người đứng ngoài, thành thật mà nói, anh không nhận ra ngay lập tức, chỉ thấy cô ấy có vẻ hơi quen, nhưng nhìn kỹ vài lần cũng không nhớ ra cô ấy giống ai, “Xin chào.”
Anh ấy mỉm cười.
Điều bất ngờ là người phụ nữ lần đầu tiên gặp này không tỏ ra xa lạ, chỉ khẽ mỉm cười và đưa tay ra bắt tay anh. “Xin chào.”
Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, Trần Trầm chợt nhớ ra người mà cô ấy trông giống, đôi mắt của cô ấy rất giống một cô gái mà anh đã gặp không lâu trước đây, đôi mắt sáng long lanh ấy…
“Lần đầu gặp mặt, tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Vưu Diệc, sẽ đảm nhiệm vị trí chuyên viên phân tích trong đội.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi