Chương 19
Huyện H có địa hình gập ghềnh, là một huyện nhỏ xa xôi, các thành viên của đội trọng án trên xe bị xóc đến mức cảm giác nửa người như sắp rời ra, đặc biệt là cô gái Bạch Tiểu Mai, mới đi được nửa chặng mà sắc mặt đã tái nhợt. Lý Húc, người chịu trách nhiệm lái xe, thấy sắc mặt Bạch Tiểu Mai như vậy nên đành dừng lại một chút ở trạm thu phí cao tốc và quyết định mua cho cô ấy một hộp thuốc chống say xe.
Bạch Tiểu Mai, Vưu Diệc và Giang Thầm Tỉ ngồi ở hàng ghế sau. Suốt đường, Giang Thầm Tỉ nhắm mắt dưỡng thần, chỉ khi xe dừng lại, anh mới khẽ mở mắt và liếc nhìn Vưu Diệc.
Vưu Diệc cúi xuống nhìn những ngón tay của mình.
Giang Thầm Tỉ lại liếc nhìn Vưu Diệc một lần nữa.
Vưu Diệc xoay tròn mắt, quay đầu nhìn thẳng vào Giang Thầm Tỉ.
Giang Thầm Tỉ lập tức thu hồi ánh mắt, động tác có chút vội vã như thể muốn tránh né.
Vài giây sau, Vưu Diệc hỏi anh: “Có chuyện gì à?”
Nếu không, sao cứ nhìn cô mãi với ánh mắt như đang ngắm một loài động vật quý hiếm như vậy, lại còn nhìn chằm chằm như thể sợ cô không nhận ra, mặc dù đúng là Giang Thầm Tỉ có thể nghĩ rằng cô không để ý.
Giang Thầm Tỉ chỉ đảo mắt sang cô một chút, đúng, chỉ đảo mắt, rồi bình thản đáp: “Tôi nhớ cô từng nói sẽ không gặp lại nhau nữa.”
Giọng anh lạnh lùng, điềm tĩnh.
Nghe vậy, Vưu Diệc khựng lại một chút, phải nghĩ ngợi một hồi lâu mới nhớ ra rằng ba tháng trước, quả thật cô đã nói câu này. Khi đó cô thật sự nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại Giang Thầm Tỉ nữa. Ai mà ngờ được công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp lại là ở… cục cảnh sát chứ? Thú thật, khi biết chuyện này, nội tâm của Vưu Diệc cũng hoang mang không kém.
Cái cảm giác vừa nói xong đã bị vả mặt này thật khó chịu…đặc biệt là khi người kia lại nghiêm túc hỏi thẳng cô như vậy.
Vưu Diệc chỉ cảm thấy sống lưng mình đang nổi da gà!
Nhưng cô vẫn thản nhiên đáp: “Ồ.”
Đã từng nói thì sao?
Giang Thầm Tỉ lại liếc nhìn cô, rồi đột nhiên bật cười, Vưu Diệc bị nụ cười của anh làm cho bối rối: “Anh cứ nhìn tôi mãi làm gì?”
Giang Thầm Tỉ nhún vai, “Không có gì, tôi chỉ tò mò về cân nặng của cô, với lại, nhìn cô có vẻ đang khát nước.”
Thật ra không hề. Vưu Diệc nghĩ thầm, mình đâu có khát. Nhưng không hiểu sao hôm nay Giang Thầm Tỉ lại nhiệt tình đến mức tự đi mua cho cô một chai nước. Khi nhận lấy chai nước từ tay anh, Vưu Diệc thật sự cảm thấy sững sờ.
Vì lý do gì mà chỉ mới ba tháng không gặp, phong thái của Giang Thầm Tỉ lại thay đổi hoàn toàn thế này? Anh uống nhầm thuốc hay sao?
Trên suốt chặng đường, Vưu Diệc hoàn toàn mơ hồ, trong khi khóe miệng của Giang Thầm Tỉ luôn phảng phất một nụ cười mơ hồ, cả nhóm từ từ di chuyển đến đích. Họ đã đến đích của chuyến đi này, Trường Trung học số 1 huyện H.
Trước khi nạn nhân qua đời là học sinh của ngôi trường trung học này. Từ khi nạn nhân mất tích cho đến lúc thi thể được phát hiện đã trôi qua 44 ngày, và tính đến hiện tại đã là 46 ngày. Về cơ sở vật chất, ngôi trường này chỉ được coi là trung bình. Khi nhận được tin đội trọng án sẽ đến điều tra, toàn bộ ban lãnh đạo nhà trường đều lo sợ đến run rẩy, chưa kịp bắt đầu hỏi, họ đã khai hết mọi thứ.
“Nữ sinh tử vong tên là Điền Thiến, là học sinh lớp 10-6 của trường chúng tôi. 44 ngày trước, em ấy mất tích. Lúc đó giáo viên chủ nhiệm là người đầu tiên phát hiện và đã gọi điện cho gia đình em ấy, nhưng gia đình lại rất bực bội, nói rằng em ấy đã bỏ nhà đi, họ còn bảo chúng tôi đừng gọi điện cho họ nữa. Đây là cô giáo chủ nhiệm, để cô ấy kể cho các mọi người nghe.”
Hiệu trưởng vội vàng lùi lại phía sau, để lộ ra một người phụ nữ trung niên, đeo một cặp kính dày. Giọng nói của cô giáo chủ nhiệm tuy hơi nhỏ nhưng rõ ràng mạch lạc. “Điền Thiến là học sinh có thành tích trung bình, không nói chuyện với ai nhiều, hầu như không có bạn thân trong lớp. Khi thấy em ấy không đến lớp vào buổi sáng, tôi đã gọi về nhà nhưng không ai nghe máy, đến chiều em ấy vẫn không tới trường, tôi gọi thêm vài cuộc nữa thì bà ngoại em ấy nhấc máy, nhưng nghe tôi nói em ấy đã nghỉ học mấy ngày rồi mà bà ấy tỏ ra không quan tâm, chỉ bảo em ấy đi chơi với bạn. Tôi bắt đầu nghi ngờ, vì tính Điền Thiến khá nhút nhát, không giống kiểu người trốn học để đi chơi, nhưng bà ngoại em ấy không muốn nghe thêm, cúp máy luôn.”
“Bà ngoại? Không phải số điện thoại liên hệ của ba mẹ em ấy sao? Theo tài liệu, ba mẹ em ấy vẫn còn sống, nhưng lại để bà ngoại làm người liên hệ đầu tiên?”
Vưu Diệc hỏi.
Cô giáo chủ nhiệm gật đầu, “Mới chỉ là lớp 10 thôi, tôi nhận lớp này cũng chưa lâu. Tháng 9 khai giảng, tháng 8 tập quân sự, vừa mới xong đợt tập quân sự không lâu thì em ấy đã không đi học nữa, lúc đó mới khai giảng, có biết bao nhiêu việc, ngày nào tôi cũng bận đến hoa mắt chóng mặt, tôi cũng chưa kiểm tra kỹ phần liên lạc, điểm này là lỗi của tôi.”
Cô ấy có chút xấu hổ đẩy đẩy gọng kính, “Qua hai ba ngày, em ấy vẫn không đến lớp, tôi cảm thấy không thể ngồi yên được nữa, nên theo địa chỉ tìm đến nhà em ấy. Ở nhà chỉ có bà ngoại của em ấy, bà ấy nói em ấy đã gọi điện về, nói là không muốn đi học nữa mà muốn ra ngoài đi làm, tức là đã bỏ nhà đi…Người thân của em ấy đã nói như vậy thì tôi cũng không còn cách nào, nhưng ở phía nhà trường cũng không dễ xử lý, nhiều thủ tục này nọ, tôi đã bảo bà ngoại em ấy đến trường làm thủ tục nghỉ học nhưng bà ấy cũng không chịu. Dù sao thì bà ấy cũng không quan tâm gì cả, tôi cũng đành chịu.”
“Không có một ai trong lớp có thể nói chuyện với em ấy sao?”
Nghe đến đây, Vưu Diệc tỏ vẻ không tin, dù là học sinh mới thì cũng không đến nỗi không có bạn chứ? Có thể tính cách em ấy hướng nội, nhưng chắc chắn phải có người biết em ấy đã đi đâu.
Cô giáo chủ nhiệm lắc đầu, “Mấy ngày trước chúng tôi mới biết tin em ấy đã chết. Khi đó cảnh sát huyện đã đến điều tra một lần, chúng tôi cũng đã hỏi từng học sinh trong lớp. Nhưng vì đã lâu rồi, có nói thì các em ấy cũng không nhớ nữa. Có thể Điền Thiến là kiểu người không có bạn bè gì…”
Cô giáo nói một tràng dài, hầu như không bỏ sót chi tiết nào, Vưu Diệc cũng lắng nghe rất chăm chú. Đúng lúc này…
“Rầm!”
Cửa phòng hiệu trưởng bị đạp mạnh. Hai bảo vệ và một giáo viên kẹp hai bên một nam sinh đang chửi bới bước vào. Cậu học sinh này kích động đến mức cả người bị nhấc bổng lên nhưng vẫn giẫy giụa đá đấm. Vưu Diệc ngồi trên ghế bên cạnh suýt chút nữa bị cậu ta đạp trúng, Giang Thầm Tỉ cau mày, đè chặt cậu học sinh lại. Có lẽ phải nói người chuyên nghiệp có khác, hai bảo vệ còn không giữ nổi cậu ta, nhưng Giang Thầm Tỉ chỉ cần một tay đặt lên vai là cậu ta không còn nhúc nhích được nữa. Thậm chí nửa người cậu ta còn lảo đảo như muốn đổ xuống đất.
“Chẳng phải đã dặn có chuyện gì tự giải quyết sao? Sao hôm nay lại mang tới đây? Cũng không nhìn xem tình huống hôm nay là gì à!”
Hiệu trưởng thấy vậy tức giận không để đâu cho hết, giọng nói cũng đầy lửa giận.
Một bảo vệ oan ức nói, “Hiệu trưởng à, chúng tôi không còn cách nào khác, thằng nhóc này gây sự quá dữ dội, không ai giữ nổi nó. Giáo viên chủ nhiệm bảo nếu còn gây sự nữa thì đuổi học, nhưng hôm nay nó lại gây chuyện, còn đòi gặp chủ nhiệm lớp. Cô ấy đang ở văn phòng hiệu trưởng, tôi chỉ là bảo vệ, không biết làm sao cả, đành đưa nó đến đây.”
Chủ nhiệm lớp? Vưu Diệc liếc mắt nhìn.
Quả nhiên, nam sinh này cùng lớp với Điền Thiến. Sau khi bị Giang Thầm Tỉ giữ chặt, cậu ta dần dần bình tĩnh lại, chỉ thở hổn hển, hai mắt đỏ ngầu. Có lẽ cô giáo chủ nhiệm ngại có quá nhiều người ở đây nên không nặng lời, chỉ gọi cậu ta ra một góc và nói vài câu rồi để cậu ta quay về.
“A…Tôi có thể hỏi cậu ấy vài câu được không?”
Vưu Diệc chỉ tay về phía cửa vừa đóng lại.
“Em ấy?”
Cô giáo chủ nhiệm liếc mắt nhìn, rồi nhanh chóng cúi xuống, “Em ấy không có gì để nói đâu, chỉ là một học sinh quậy phá như trong mấy lớp khác. Ngoài việc nóng tính thì không có gì đáng lo cả.”
Rõ ràng, cô chủ nhiệm không muốn nói thêm về cậu học sinh này, từ đầu đến cuối, thái độ đều có chút kháng cự.
Vưu Diệc nhận thấy sự không thoải mái của cô giáo, đành chuyển hướng, “Vậy cô có thể cho tôi biết tên của cậu ấy không?”
Cô giáo chủ nhiệm bắt đầu cảnh giác, “Cô định làm gì?”
Sự lo lắng này cũng không phải không có lý do. Dù gì thì cảnh sát đang điều tra vụ án mạng của Điền Thiến, giờ lại muốn hỏi về một học sinh khác, ai biết được có phải họ có đang nghi ngờ cậu ta không? Cô không muốn lớp mình gặp rắc rối, chứ đừng nói đến việc có hai học sinh dính líu đến vụ án này. Còn trường học thì sao? Lãnh đạo sẽ nghĩ thế nào?
“Không có gì đâu.”
Vưu Diệc vội vàng xua tay. “Tôi chỉ tò mò một chút thôi.”
Thực ra cho dù cô ấy không nói, họ đến phòng giáo vụ xin danh sách học sinh thì cũng vậy thôi. Nhưng thật ra trong lòng Vưu Diệc vẫn có ấn tượng khá tốt về cô giáo chủ nhiệm này, dựa theo những gì cô ấy nói, cô ấy đã thực hiện phần trách nhiệm mà một giáo viên cần làm. Điền Thiến đã 16 tuổi, chứ không phải đứa trẻ 6 tuổi nữa.
Cô giáo chủ nhiệm cúi đầu, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới ngập ngừng nói, “Em ấy tên Lưu Minh Lượng, bình thường có hơi quậy phá đánh nhau, nhưng tôi vẫn hiểu rõ em ấy. Nếu nói rằng em ấy có liên quan gì đến vụ của Điền Thiến thì tôi không tin đâu.”
“Tôi hiểu rồi.”
Vưu Diệc mỉm cười gật đầu, nhưng âm thầm ra hiệu cho Bạch Tiểu Mai.
Bạch Tiểu Mai nháy mắt đáp lại.
“Được rồi, vậy thì chúng tôi không làm phiền nữa. Nếu nhà trường phát hiện thêm điều gì, xin hãy thông báo cho chúng tôi.”
Vưu Diệc đứng dậy bắt tay hiệu trưởng.
“Được, được.”
Hiệu trưởng cười tươi như hoa, xem ra cuối cùng cũng tiễn được mấy vị “Phật sống” này đi rồi, trông bà nhẹ nhõm hẳn, gương mặt rạng rỡ hẳn lên.
“Cô nói xem sao hôm nay đội trưởng không nói một lời nào vậy? Bình thường mấy vụ điều tra này chẳng phải toàn do đội trưởng xử lý sao?”
Trần Trầm tò mò hỏi Bạch Tiểu Mai khi hai người vừa ghi chép xong.
Bạch Tiểu Mai cúi đầu bước đi, nghe vậy liền lắc đầu, “Tôi không biết.”
“Chắc tại Vưu Diệc đến thôi.”
Lý Húc nhìn về phía hai người đang đi song song phía trước, “Anh ấy đang tạo cơ hội cho cô ấy, rèn luyện cô ấy.”
“Thế, đội trưởng cũng sẽ dạy cô ấy à?”
Trần Trầm có chút ghen tị.
“Chắc là thế.”
Chương trước đó Chương tiếp theo