Chương 32
Nhân viên phục vụ đã nói xong.
Dương Tuân Quang và Tiểu Trương cũng im lặng, tự sát giữa ban ngày, trước khi chết còn có những hành vi không thể tin được, nhìn thế nào cũng thấy sợ hãi.
Thậm chí Tiểu Trương còn nổi da gà, thấp giọng hỏi Dương Tuân Quang: “Đội trưởng Dương, anh cho rằng chuyện này là thật hay giả?”
Dương Tuân Quang không nói được, anh đã ở trong ngành nhiều năm như vậy, tình huống này rất…
Người chết có hành vi kỳ lạ trước khi tự tử, còn có trạng thái hưng phấn.
Sợ là không phải bệnh thần kinh cấp độ mười.
Người bình thường đâu thiếu não như vậy?
Trừ khi…
Dương Tuân Quang đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài qua cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn, bên ngoài có rất nhiều cửa hàng, tất cả đều theo phong cách cổ kính, mỗi cửa hàng đều trang trí tinh tế, đối diện là “Cửa hàng trà sữa Baley”.
Dương Tuân Quang nghĩ: Trừ phi người chết phát sinh ảo giác trước khi chết.
Điều này có thể giải thích hành vi kỳ lạ vẽ lên kính khi tự tử của ông ta, cũng như lý do tại sao ông ta thiếu não như vậy.
Dương Tuân Quang nhìn thi thể, thi thể nằm trong vũng máu, nhưng trên khuôn mặt nằm nghiêng trên mặt đất, có thể nhìn thấy khóe môi hơi nhếch lên.
Nhân viên phụ vụ nói trước khi chết ông ta rất hưng phấn.
Điều này có thể là kết quả của sự tiết lượng lớn chất dopamin và serotonin.
Dương Tuân Quang mím môi, trong lòng có một phỏng đoán rất táo bạo, có thể người đàn ông này đã uống một số loại thuốc gây ảo giác bất hợp pháp trước khi chết.
Mấy năm nay chưa có vụ án nào nghiêm trọng về thuốc phiện, loại trường hợp này cũng chưa từng gặp, cho nên có khả năng đây là một chất đọc gây ảo giác mới.
Nếu đúng như vậy, thì rất phiền phức rồi.
Đầu Dương Tuân Quang đột nhiên lóe lên một tia sáng, khi pháp y điều tra nguyên nhân tử vong của Lý Hải Nguyệt thì nói cô ấy trúng độc.
Tiểu Trương và nhân viên phục vụ đứng cùng nhau, trước khi đi qua, Dương Tuân Quang đứng một mình bên cạnh cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn, ánh nắng chiếu vào qua cửa sổ, chiếu lên tóc anh, lóe lên một chút ánh sáng.
Thời gian chờ đợi rất lâu, Dương Tuân Quang hơi lo lắng, anh cứ nhìn điện thoại, không có tin tức gì về Hứa Trú.
Căn nhà thuê của Tống Mông, những thứ trong phòng ngủ của cô ấy, bạn cùng phòng cùng thuê phòng, tất cả mọi chuyện đều chỉ về Hứa Trú.
Kể từ khi Trương Tinh Tinh mất tích, Hứa Trú đã có mặt tại nhiều hiện trường vụ án khác nhau, cô đã chứng kiến hai lần nhảy lầu, mỗi lần đều là người đầu tiên tiếp xúc với nghi phạm.
Cô biết một phần nội tình, đã từng ở viện mồ côi Hồng Tinh, hiểu rõ nghi phạm. Thậm chí cô còn cung cấp thông tin về Giang Diên, cô biết Giang Diên thay “lớp da”.
Trước khi được Hứa Dạ nhận nuôi, cô là ai?
Viện mồ côi Hồng Tinh là cái quái gì vậy?
Nếu…Giang Diên không phải là người tốt, vậy Hứa Trú thì sao?
Trong một môi trường sống như viện mồ côi Hồng Tinh, liệu có phải Hứa Trú chỉ lo cho bản thân mình?
Dương Tuân Quang xuất thần, nhưng anh cũng bình tĩnh đến lạ thường.
Anh đứng bên cửa sổ, ánh mắt không hề rời khỏi “cửa hàng trà sữa Baley” ở đối diện.
Anh không chú ý, phía sau anh, cô gái phục vụ sau lưng Tiểu Trương, trước tiên đưa tay vuốt tóc màu nâu trên trán, sau đó cũng nhìn về hướng anh đang nhìn, trên mặt nở nụ cười, không biết là cố ý hay vô tình.
Pháp y và pháp chứng nhanh chóng đến, họ đi cùng với những người trong cục thành phố.
Toàn bộ quán cà phê đã bị cảnh sát phong tỏa để bảo vệ hiện trường, bây giờ là mùa vắng khách, không có học sách tan học, cũng không có người tan làm, trên con đường này không có người nào, rất vắng vẻ, thuận tiện để cảnh sát giải quyết vụ án.
Nhân viên phục vụ vị Dương Tuân Quang kéo đi lấy lời khai, hai người ngồi đối diện nhau ở bàn cạnh cửa.
Dương Tuân Quang đi theo nhân viên kỹ thuật để xem camẻa của cửa tiệm.
Trong cửa tiệm có lắp đặt 3 camera, một quay về phía quầy thu ngần, một cái ở cửa ra vào, một cái đúng lúc quay về phía người chết xảy ra chuyện.
Dương Tuân Quang ra hiệu cho các nhân viên kỹ thuật xem camera quay về phía người chết trước.
Hình ảnh được hiện lên từng khung hình, Dương Tuân Quang đứng sau nhân viên kỹ thuật, ôm lấy vai anh ta, ý là, để anh ta bình tĩnh.
Chất lượng hình ảnh camera rất tốt, những gì xảy ra lúc đó được ghi lại tương đối rõ ràng.
Về cơ bản, nó giống như lời khai của nhân viên phục vụ.
Sau mười giờ sáng, người đàn ông này đã ngồi vào bàn làm việc, 10:10, người phục vụ mang đến một tách cà phê, ông ta cầm lên, nhấp một ngụm, sau đó tiếp tục làm việc.
Không ai di chuyển, không ai đến chỗ người chết, hình ảnh như bị đứng lại.
11:03, người đàn ông đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhặt con dao trên bàn lên, chém vào đầu ngón tay của bàn tay phải
11:04, ông ta đi đến cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn, đột nhiên nhếch môi ngây người cười, nhấc tay lên, một bức tranh máu đỏ tươi được vẽ trên cửa sổ kính trong suốt từ sàn đến trần, cảnh tượng rất ma quái.
Người nhân viên kỹ thuật đã không được báo trước, khi nhìn thấy chuyện này, không nhịn được, hít một hơi thật sâu: “Trời ơi, có phải người này bị điên rồi không?”
Dương Tuân Quang dùng chút lực ấn vào bả vai anh, có nghĩa là: Tiếp theo còn điên hơn.
Khi ông ta đang vẽ bức tranh của mình, như thể đã nghĩ ra điều gì đó, hành động của ông ta đột nhiên dừng lại, sau một lúc im lặng, ông ta theo phản xạ lấy con dao trên bàn, nhắm vào bụng dưới của mình đâm vào.
Máu phun ra, chảy xuống quần áo của ông ta.
Vì bước ngoặt đột ngột này, nhân viên kỹ thuật và Tiểu Lý nhìn thấy còn chưa lấy lại tinh thần.
Cuối đoạn video, ông ta ngã úp mặt xuống đất, tạo ra một tiếng động lớn, một mảng lớn máu đỏ lan rộng dưới người ông ta.
Nhân viên kỹ thuật không nhịn được tự lẩm bẩm: “Làm sao vậy… Có chuyện gì sao?”
Dương Tuân Quang yêu cầu anh ta đem camera chỉnh về phía trước một chút, trước khi người này bước vào.
Nhân viên kỹ thuật cảm thấy các ngón tay của mình cứng ngắc, lướt qua bàn phím nhưng không nhấn xuống.
Hình ảnh chuyển động, Dương Tuân Quang lo lắng nhìn chằm chằm vào đoạn video đen trắng, sau đó mắt anh đông cứng lại, trước khi người chết xảy ra chuyện, anh thấy Hứa Trú bước vào.
Nhân viên kỹ thuật và Hứa Trú đã gặp vài lần ở cục thành phố, lúc đó họ bận rộn công việc nên không để ý đến cô, cho nên không cảm thấy có gì không ổn.
Dương Tuân Quang im lặng, anh bảo nhân viên kỹ thuật sao chép camera, mang về cục thành phố, sau đó tìm một chỗ tùy tiện ngồi xuống.
Anh luôn cảm thấy có gì đó không ổn, không có vấn đề gì với bức tranh và mô tả của nhân viên phục vụ, nhưng từ khi người này xảy ra chuyện đến khi tự sát, ông ta là người duy nhất trong đoạn băng ghi hình, không thấy phản ứng của những người khác.
Không biết có phải là ảo giác hay không, Dương Tuân Quang luôn cảm thấy dưới phông cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn này, nói như là…cất giữ mẫu thí nghiệm của tổ chức nào đó.
Theo thông tin trong máy tính của người chết và chứng minh thư trong ví, tên của người quá cố là Khang Hàn, 33 tuổi, sống tại khu dân cư Kim Quang ở thành phố W và là tổng giám đốc của một công ty niêm yết, trong tài liệu cho thấy, vợ của ông ta tên là Chu An An, không có công việc, chỉ làm nội trợ.
Dương Tuân Quang nhìn thấy mấy chữ khu dân cư Kim Quang, nheo mắt lại.
Lại là khu dân cư Kim Quang.
Anh định lại đi đến đó một chuyện, trước khi đi còn kéo theo Tiểu Trương.
Tiểu Trương vốn dĩ đang uể oải dựa vào góc tường, nhưng khi nghe thấy Dương Tuân Quang gọi mình, anh ta miễn cưỡng lấy lại tinh thần.
Trên đường đi, vẻ mặt Tiểu Trương rất nặng nề, anh chưa từng thấy loại cảnh tượng này, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.
Dương Tuân Quang an ủi anh ta: “Không sao, chuyện gì cũng có nguyên nhân mà.”
Tiểu Trương nhỏ giọng nói: “Đội trưởng Dương, có phải có ma hay không? Tháng trước mẹ tôi lên núi Ngũ Đài có xin một cái bùa hộ thân cho tôi, tôi luôn để nó dưới ngăn kéo, không mang theo, sớm biết vậy, hôm nay tôi đã mang theo rồi.”
Dương Tuân Quang nghe giọng điẹu hối tiếc của anh ta cũng không nhịn được cười: “Đừng nghĩ lung tung. Chủ nghĩ xã hội duy vật, không có ma quỷ gì đâu.”
Giọng nói của Tiểu Trương vẫn còn nhỏ: “Tôi biết, nhưng mà…Đội trưởng Dương, anh có bào giờ xem mấy chuyện tâm linh chưa? Thế giới này lớn như vậy, có nhiều chuyện không giải thích được, nói không chừng, là một con ma làm…”
Dương Tuân Quang ngăn anh ta suy nghĩ mấy chuyện này: “Đừng nghĩ lung tung, nếu thật sự có ma quỷ thì khi lập nước cũng bị tiêu diệt hết rồi, loại tình hình này, có lẽ là do người chết đã dùng thuốc.”
Tiểu Trương hỏi: “Thuốc?”
Dương Tuân Quang nói: “Ừm, tôi đoán, thuốc gây ảo giác, chúng ta phải chờ kết quả pháp y xác định.”
Tiểu Trương ngơ ngác gật đầu, đặt đồ ăn vặt xuống.
Khi anh ta bình tĩnh lại, nghĩ đến chuyện này, lại nghĩ đến Hứa Trú: “Ồ, đúng rồi, cô Hứa đâu?”
Dương Tuân Quang nói: “Tạm thời đừng để ý đến cô ấy.”
Vừa rồi khi anh rời khỏi quán cà phê Phong Ngâm, điện thoại di động của Dương Tuân Quang cuối cùng cũng động đậy, Hứa Trú gửi cho anh một bức ảnh, đó là ảnh tin tức cắt ra từ tờ báo.
Đó là một tin tức từ ba năm trước, xảy ra ở Tiên Lê.
Bản tin nói về một vụ tự sát vì cảm xúc bị kích thích, ẻ tình nghi đã có những hành vi kỳ lạ trước khi gây án, đài truyền hình địa phương đã sử dụng vụ án này như một mánh lới để quảng cáo một số chương trình tương tự như “Tiếp Cận Khoa Học”.
Nghi phạm là một thợ cắt tóc tại một tiệm hớt tóc, người đã sử dụng bình xịt làm tóc để sơn tường, sau đó, dùng kéo dài để cắt tóc đâm mình đến chết.
Sau một loạt các cuộc điều tra, cuối cùng cảnh sát đã phát hiện ra nghi phạm bị bệnh tâm thần.
Dương Tuân Quang liếc nhìn địa điểm và thời gian, ba năm trước ở Tiên Lê.
Đó là năm Chu Xán nhảy lầu.
Một chuyện lớn như vậy, gây nhiều tò mò như vậy, nhưng khi bị giới truyền thông tranh nhau đưa tin thì lại không gây ra chút náo động nào, cuối cùng chỉ còn vài từ như vậy. Nếu Hứa Trú không gửi cho anh bức ảnh này, chắc anh cũng sẽ không hề nghe nói về nó.
Tiên Lê, ba năm trước, là địa bàn thuộc thẩm quyền của Hứa Dạ.
Thật thú vị.
Bệnh tâm thần, Dương Tuân Quang mỉm cười, anh không tin.
Cho nên tình huống kỳ lạ này đã xuất hiện từ ba năm trước, nhưng cuối cùng, nó đã bị dư luận đè xuống, lướt qua sự chú ý của công chúng, lặng lẽ phai nhòa, để lại tiết mục trên tivi, báo chí, xem ra muốn điều tra cũng không được gì, Hứa Trú có được tin tức này chắc là đã cố gắng giữ lại.
Không có gì đáng ngạc nhiên, manh mối này là do Hứa Dạ để lại.
Ba năm trước, ở Tiên Lê không thể so sánh với nơi này, vụ án trẻ em gái nhảy lầu, vụ án tự sát ma quái, hai vụ án xuất hiện năm đó, hai so sánh, rõ ràng vụ tự sát ma quái có thể thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng xuất hiện trước công chúng, tạo thành đề tài thảo luận lại là vụ án trẻ em gái nhảy lầu.
Vậy…Vụ án Chu Xán nhảy lầu năm đó, có phải là để cản sủng cho vụ án này không?
Nói cách khác, họ thà vạch trần vụ án trẻ em gái nhảy lầu, lộ ra quỹ Hâm Hải, cũng muốn che giấu vụ án “bệnh tâm thần” này, vậy vụ án “bệnh tâm thần” còn che giấu chuyện quan trọng gì sao?
Hứa Dạ để lại manh mối, hẳn là cậu ấy đã biết điều gì đó
Ba năm sau, ở thành phố W, hai vụ án này xuất hiện cùng một lúc, giống như sống lại từ trong bóng tối.
Trước đó, quỹ Hâm Hải, tổ chức buôn bán trẻ em gái bị bại lộ, sau đó, vụ án “bệnh tâm thần” cũng lộ ra, thật sự là trở tay không kịp.
Tống Mông hành động khác thường, đến công viên làm bị thương người, cô ta ở trong khu dân cư Kim Quang.
Khang Hàn cũng có hành vi bất thường, trùng hợp thay là ông ta cũng sống trong khu dân cư Kim Quang.
Chính xác thì trong khu dân cư Kim Quang có cái quái gì vậy? Những việc này có liên quan gì đến nhau không?
Nếu có, trong khu dân cư Kim Quang còn có người nào mắc “bệnh tâm thân” như vậy không?
Ngoài ra, điều gì đã khiến họ trở nên như vậy, họ đã ở đâu, đã gặp ai và đã làm gì trước khi tinh thần họ không ổn định?
Suy nghĩ của Dương Tuân Quang rất hỗn loạn, muốn phá án phải có chứng cứ, báo cáo khám nghiệm tử thi của Khang Hàn là mấu chốt, mấy ngày nay vẫn phải chú ý.
Ngoài ra còn có một vấn đề, vì sao chứng cứ về bạn cùng phòng với Tống Mông lại hướng về Hứa Trú, rõ ràng mấy ngày gần đây cô luôn ở nhà của Dương Tuân Quang mà.
Sau khi đến khu dân cư Kim Quang, Dương Tuân Quang vẫn do dự, nên nhắn tin cho Hứa Trú: “Tạm thời đừng lộ diện, có người muốn hãm hại cô.”
Chương trước đó Chương tiếp theo