Thuần Phục Chồng Trẻ – Chương 12

Chương 12

“… Ông nội!”
Phong Lăng đỏ bừng cả mặt.
Sao mà dạo này ông nội phóng khoáng táo bạo thế không biết? Cái gì cũng dám thoại.
Thân là một lão già mà chẳng biết ngại ngùng xấu hổ tí nào sao?
Đã thế, sao vừa đoán một phát lại trúng phóc luôn thế chứ?
Ông cụ Phong thấy Phong Lăng chỉ đỏ mặt chứ không hề bật lại phản bác, liền kinh ngạc: “Thèm thuồng chịu không nổi thật đấy à?”
“… Con không có!”
Phong Lăng đỏ bừng mặt nghiến răng ken kẹt.
Ông cụ Phong mím môi mỉm cười bảo: “Đã nhớ Đường Đường rồi thì gọi điện cho con bé đi, để Đường Đường về sớm một chút.”
Mặt Phong Lăng càng lúc càng đỏ gay đỏ gắt, bướng bỉnh nói: “Con không có nhớ cô ấy.”
Chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại không chút tình cảm, sao anh có thể nhớ Giang Đường chứ?
“Được rồi.”
Ông cụ Phong tủm tỉm gật đầu: “Không nhớ, không nhớ.”
Phong Lăng nhìn thấy cái điệu bộ của ông thì tức tới mức cơm cũng chẳng buồn ăn nữa, đứng dậy xoay người bỏ đi thẳng.
Ông cụ Phong đằng sau gọi với theo rất to: “A Lăng này, nhớ Đường Đường thì cứ mạnh dạn gọi điện cho con bé, vợ chồng với nhau rồi có gì mà phải ngượng ngùng!”
Phong Lăng: “…!”
Anh không có nhớ cô.
Cũng không muốn gọi điện cho cô.
Càng không có số điện thoại của cô nữa chứ!


Giang Đường đi công tác tận bảy ngày sau mới trở về, lúc về tới nhà đã là bảy giờ tối.
Lúc cô về, ông cụ Phong cùng Phong Lăng đang dùng bữa tối.
Cô đặt vali xuống rồi tiến thẳng vào phòng ăn dùng bữa.
Thấy cô đột ngột xuất hiện trở về, Phong Lăng ngẩn người ra một nhịp.
Cô đi công tác chẳng hề báo trước một tiếng nào, bây giờ trở về cũng đùng đùng xuất hiện chẳng báo trước một tiếng nào luôn.
Cứ làm như cái nhà này là khách sạn không bằng.
Ông cụ Phong thấy Giang Đường về thì vô cùng mừng rỡ, vừa ăn vừa hỏi han cô về chuyến đi công tác.
Giang Đường vừa dùng bữa vừa thong thả đáp lời.
Còn Phong Lăng thì cứ cắm cúi gặm cơm không thốt ra lời nào.
Đang lúc ông cụ Phong và Giang Đường trò chuyện xôm trò nhất, Phong Lăng ăn xong xuôi liền buông đũa, đứng dậy lẳng lặng bỏ đi không nói một câu.
Ông cụ Phong mím môi mỉm cười nói với Giang Đường: “Con đi công tác một phát là nguyên cả tuần liền, A Lăng có chút không vui đấy, con dỗ dành nó nhiều nhiều một chút nhé.”
Giang Đường: “…”
Cô đi công tác thì anh có cái gì mà không vui chứ?
Chẳng phải anh nên thấy vui vẻ tự do mới đúng sao?
Thế nhưng cô không nói ra miệng, chỉ gật đầu: “Vâng, con biết rồi ạ.”
Dù sao ông nội đã mở miệng nhờ cô dỗ, thì cô dỗ dành anh chút vậy. Trò dỗ dành trẻ con này cô vốn dày dạn kinh nghiệm lắm rồi.
Từ nhỏ cô đã dỗ dành em trai Giang Bắc cùng lũ trẻ con hàng xóm chung quanh ngoan ngoãn nghe lời tăm tắp.
Cô đối với Phong Lăng chẳng hề có nền tảng tình cảm. Kết hôn hoàn toàn vì lợi ích thương mại.
Thế nhưng đối xử với đối tượng kết hôn thì cũng cần phải tỉ mẩn chu đáo, giống như chăm sóc một vị khách hàng lớn vậy.
Những lợi ích mà nhà họ Phong mang lại cho cô đủ để biến Phong Lăng trở thành vị khách hàng lớn nhất trong cuộc đời cô.
Giang Đường ăn xong trở về phòng ngủ, thấy Phong Lăng đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa chơi game.
Cô không lên tiếng, đi thẳng vào phòng tắm rửa.
Vốn dĩ Phong Lăng tưởng Giang Đường sẽ chủ động kiếm chuyện nói chuyện với anh, thế nhưng cô lại chẳng thèm hé răng lấy một lời mà đi thẳng vào nhà tắm.
Cô đi bặt tin suốt bảy ngày trời, lẽ nào chẳng có lấy một lời nào muốn nói với anh sao?
Mặc dù là cuộc hôn nhân thương mại không tình cảm, nhưng như thế này thì cũng quá đỗi lạnh nhạt rồi đấy?
Thật sự khiến người ta thấy chạnh lòng quá thể.
Giang Đường tắm rửa xong xuôi, khoác trên mình chiếc váy ngủ mỏng bằng lụa tơ hồng phấn bước ra.
Phong Lăng nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu lên, đập ngay vào mắt là khung cảnh ấy.
Giang Đường hỏi anh: “Cậu có muốn đi ngủ chưa?”
Phong Lăng: “…?!”
Cô nói cái câu này là có ý gì cơ chứ?
Đi ngủ?
Đi ngủ kiểu gì? Là đi ngủ đơn thuần? Hay là đi ngủ kiểu cuồng nhiệt như đêm tân hôn?
Mặt anh đỏ rần rần, trong phút chốc chẳng biết phải đáp lại làm sao.
“Không ngủ à?”
Giang Đường hỏi lại.
“… Ngủ.”
Phong Lăng đỏ bừng mặt đáp.
Vợ của mình tại sao lại không ngủ chứ?
Ngu gì mà không ngủ!
Anh muốn ngủ.
Mấy ngày cô đi công tác, anh đã làm bẩn mất mấy chiếc quần lót rồi.
Để tránh bị người làm trong nhà phát hiện ra, anh còn chẳng dám vứt vào sọt quần áo bẩn, mà toàn lén lút vo tròn vứt vào thùng rác, rồi phải lấy khăn giấy phủ kín lên trên nữa chứ.
“Chị đừng có mà hiểu nhầm đấy nhé.”
Phong Lăng đỏ gắt cả mặt bảo: “Tôi muốn ngủ với chị hoàn toàn không phải vì tôi thích chị, hay là thèm thuồng muốn làm cái chuyện đó với chị đâu.”
“Chẳng qua là vì ông nội muốn bế cháu cố, ông ấy muốn tôi mau chóng sinh con thôi.”
Thế nên, cô chỉ là một công cụ sinh con không chút tình cảm mà thôi.
Anh thừa biết nói ra những lời này rất có thể sẽ làm tổn thương Giang Đường.
Bất kỳ một người bình thường nào bị coi như công cụ sinh đẻ thì cũng đều sẽ nổi giận đùng đùng cả thôi.
Chính anh cái lúc biết mình bị ông nội coi như cái máy đẻ cũng đã tức tới mức muốn nổ tung rồi còn gì.
Giang Đường chắc chắn cũng đang giận sôi máu cho mà xem.
“Ừm.”
Giang Đường khẽ gật đầu: “Chị biết rồi, hôm nay vừa hay lại đúng vào kỳ rụng trứng của chị.”
Chính vì muốn bắt kịp kỳ rụng trứng, mấy ngày đi công tác vừa qua cô đã phải tăng ca làm đêm làm ngày để giải quyết cho xong công việc sớm.
Tất cả là để vội vã trở về, cùng anh làm chuyện “ân ái” đúng vào kỳ rụng trứng.
Phong Lăng ngơ ngác một chút, kinh ngạc nhìn Giang Đường.
Thế này mà cũng không giận sao?
Cô là một nữ cường nhân thời đại mới, một người phụ nữ độc lập tự cường, học vấn ngút trời, thế mà bị coi là công cụ sinh đẻ lại chẳng hề tỏ ra giận dỗi một tí nào ư?
“Sao thế?”
Giang Đường hỏi Phong Lăng.
Phong Lăng lắc đầu: “Chẳng làm sao cả.”
Giang Đường đúng là kỳ lạ thật đấy.
Dường như cô chẳng bao giờ biết tức giận.
Biết anh không yêu cô, bị ông nội lấy cái chết ra đe dọa để ép cưới cô, cô không giận.
Biết mình chỉ là công cụ sinh con, cô cũng chẳng hề giận dỗi.
Lúc nào cô cũng giữ vững tâm lý ổn định đến thế này sao?
Anh thực sự không thể nào tưởng tượng nổi, rốt cuộc là loại người hay loại chuyện gì mới có thể khiến cô nổi giận được nữa.
“Đi ngủ thôi.”
Giang Đường nói.
Rồi trèo lên giường trước.
Phong Lăng do dự một chút rồi cũng lẳng lặng bước theo.
Đúng là anh không thích Giang Đường thật. Thế nhưng anh lại thực sự rất muốn ngủ với Giang Đường.
Đêm nhớ ngày mong.
Không chỉ ban đêm mới nghĩ tới, mà thỉnh thoảng ban ngày nhớ lại dáng vẻ mê đắm quyến rũ của cô đêm tân hôn, tâm trí anh lại bồn chồn rạo rực đứng ngồi không yên.
Cả hai cùng nằm trên giường.
Phong Lăng có chút căng thẳng lại có phần ngượng ngùng bối rối, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
Đêm tân hôn là do Giang Đường chủ động trước, về sau anh mới nương theo bản năng đàn ông mà chiếm quyền chủ động.
Nhưng bây giờ, lẽ nào lại bắt anh phải chủ động sao?
Không phải anh không muốn chủ động, chỉ là, có chút xấu hổ, với lại nên bắt đầu thế nào bây giờ nhỉ?
Nên làm cái gì trước đây?
Là ôm trước?
Hay là hôn trước?
Giang Đường nằm trên giường đợi một lúc lâu mà chẳng thấy Phong Lăng có động tĩnh gì.
Cô đoán chừng có lẽ Phong Lăng đang ngại ngùng bối rối.
Thực ra cô cũng ngại ngùng bối rối chứ bộ, thế nhưng cô lớn tuổi hơn anh, tâm lý cũng trưởng thành hơn anh, có những chuyện dù có ngượng ngùng đến mấy thì vì mục đích cuối cùng, cô vẫn sẽ nhắm mắt làm tới.
Xem ra đêm nay lại phải tự mình chủ động nữa rồi.
Cô vén chiếc chăn mỏng đắp trên người ra, xoay người một phát rồi phi thân ngồi lên người anh, mái tóc dài thướt tha rủ xuống qua vai, xõa tung trên lồng ngực anh, cô từ trên cao cúi xuống nhìn anh.
Phong Lăng giật bắn cả mình, dán chặt ánh nhìn vào Giang Đường. Toàn thân căng cứng như dây đàn.
Cô định làm gì vậy?
Vốn dĩ Giang Đường định nói câu gì đó, nhưng vốn dĩ hai người chẳng mấy thân thiết, cũng chẳng biết nên mở lời ra sao, thế là cô quyết định chẳng buồn nói năng gì nữa, cúi đầu áp môi xuống hôn anh ngấu nghiến.
Phong Lăng ngẩn ngơ một chút…
Tiếp sau đó, Giang Đường hoàn toàn buông xuôi nằm ngửa ra.
Nằm ngửa ra phối hợp cùng anh.
Mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Rút kinh nghiệm sâu sắc từ bài học đêm tân hôn, vốn dĩ Phong Lăng chẳng hề muốn hành cô tới mức bật khóc nữa.
Thế nhưng đến cuối cùng, Giang Đường vẫn bị anh làm cho bật khóc nức nở.
Phong Lăng vô cùng oan uổng, nhưng trong lòng lại trào dâng một cảm giác tự hào kiêu hãnh thầm kín.
Nếu như đêm tân hôn anh còn chưa phân biệt nổi Giang Đường khóc vì đau đớn hay vì lý do nào khác.
Thì đêm nay, anh có thể phân biệt rõ ràng.
Tuyết đối cô không phải vì đau đớn mà khóc.
Cô khóc là do phản ứng sinh lý tự nhiên của cơ thể, là giọt nước mắt sung sướng tràn trề không sao kìm nén hay kiểm soát nổi.
Nước mắt của người phụ nữ vào những lúc thế này chính là liều thuốc kích thích cực mạnh đối với người đàn ông.
Anh lại cuốn lấy Giang Đường đòi hỏi nhiều lần rồi mới chịu buông tha cho cô.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Để lại một bình luận