Thuần Phục Chồng Trẻ – Chương 45

Chương 45

Giang Bắc: “Tôi vòi vĩnh cái gì chứ?”
Phong Lăng: “Cậu không vòi vĩnh, thế mà chị cậu lại đi mua Koenigsegg cho cậu?”
Giang Bắc: “… Cậu bảo chị tôi mua Koenigsegg cho tôi rồi á?”
Phong Lăng: “Cậu không biết à?”
Giang Bắc: “Bây giờ thì tôi biết rồi.”
Phong Lăng: “…”
Giang Bắc: “Xem ra chị tôi vẫn rất thương tôi.”
Phong Lăng: “Hứ, thương cậu? Rõ ràng là do cậu không biết ngượng, tự vác mặt đi vòi vĩnh.”
Giang Bắc: “Đúng thế, tôi đi vòi vĩnh thì đã làm sao? Chị tôi cưng tôi thương tôi, sẵn sàng mua cho tôi.”
Giang Bắc: “Không thì cậu tưởng ai mở miệng xin chị tôi, chị tôi cũng mua cho họ chắc?”
Phong Lăng: “…”
Thật sự rất bực mình.
Vốn dĩ chiếc Koenigsegg mà Giang Đường mua cho anh là độc nhất vô nhị.
Sau này lái ra đường oai phong biết chừng nào.
Hơn nữa, người ta chỉ cần hỏi thăm là biết ngay do vợ anh mua cho.
Nhưng bây giờ, Giang Bắc cũng có, anh không còn là độc nhất vô nhị nữa.
Trong lòng Giang Đường, anh cũng không phải là duy nhất.
Cực kỳ bực bội.
Phong Lăng tự mình ôm cục tức.
Giang Bắc vốn không biết chuyện Giang Đường mua Koenigsegg cho mình, nhưng bây giờ, anh ta đã biết rồi.
Tâm trạng tức thì chuyển từ âm u sang nắng ráo.
Chị Giang Đường vẫn còn thương anh ta lắm.
Phong Lăng có cái gì, anh ta cũng có cái đó.
Thứ anh ta bận tâm vốn không phải là chiếc xe, mà là vị trí của bản thân trong lòng Giang Đường.
Trong lòng chị Giang Đường, anh ta không hề thua kém Phong Lăng, anh ta và Phong Lăng quan trọng như nhau.
Vui ghê.
Anh ta vui rồi, thì Phong Lăng lại mất vui.
Đương nhiên Giang Đường nhìn ra được, bèn hỏi anh: “Sao thế?”
“Không có gì.”
Phong Lăng đáp.
Vì cô mua cho Giang Bắc chiếc xe y hệt xe anh nên anh không vui. Cái lời này, tiểu thiếu gia Phong thà chết vì sĩ diện còn hơn làm sao mà thốt ra khỏi miệng được.
Nói ra chẳng khác nào bảo anh đang ganh đua giành sự yêu thương của cô vậy.
Với lại, Giang Đường sẽ nghĩ anh là gã tồi keo kiệt bủn xỉn, không nỡ để cô tiêu tiền cho em trai mình.
Giang Đường: “…”
Trông thế này mà bảo không có gì.
Nhưng chiếc xe đắt như vậy, cô cũng đã mua rồi, nếu anh vẫn còn giận, thì cô cũng đành bó tay.
Phần lớn tâm trí cô đều dồn hết vào công việc, thực sự không dư dả sức lực để dỗ dành anh, càng không có thời gian đoán già đoán non xem tại sao anh lại không vui.
Con trai tầm tuổi này đúng là tính khí thất thường, mới thấy vui vẻ đó thoắt cái đã hờn dỗi ngay được.
Cô thật sự chẳng thể nào hiểu nổi.


Phong Lăng ấm ức trong lòng, nhưng lại chẳng biết tỏ cùng ai.
Cái chuyện này, anh cũng chẳng tiện kể cho đám bạn trong giới nghe, nói ra thì khác gì tự biến mình thành người hẹp hòi tính toán.
Người ta mua xe cho em trai, thế mà anh cũng phải hậm hực cho bằng được.
Đâu phải là cô không mua cho anh đâu.
Thế là, Phong Lăng lại tìm đến Tiểu Tứ.
Tiểu Tứ lắng nghe lời than vãn của Phong Lăng.
Nhìn bộ dạng không vui xen lẫn phiền muộn của Phong Lăng, nếu Phong Lăng không phải là kim chủ của cô ta.
Thực sự cô ta rất muốn tung một cước đạp thẳng vào mặt anh.
Không vui, không vui, không vui!!!
Anh có cái quái gì mà không vui?
Một cô vợ đẹp như tiên thế kia hở ra là mua chiếc xe trăm triệu để dỗ dành anh, anh còn cái quái gì mà không vui nữa?
Sao anh không nhìn lại cô ta xem?
Ngày ngày ở câu lạc bộ giả lả tươi cười hát hò tiếp khách, uống rượu đến mức nôn mửa, lại còn phải chịu đựng những trò đụng chạm tởm lợm của mấy lão già dê cụ.
Cả đời cô ta cũng chẳng kiếm nổi số tiền bằng một chiếc xe của thiếu gia Phong!
Cô ta còn chưa phiền muộn, anh phiền muộn cái nỗi gì?
Anh đúng là sướng mà không biết đường hưởng.
Tiểu Tứ hít sâu một hơi. Dẫu có hậm hực bất bình đến mấy thì vẫn phải an ủi Phong Lăng.
“Thiếu gia Phong, thực ra, anh không nên nghĩ như vậy, anh nên đổi góc nhìn khác xem sao.”
Tiểu Tứ nói.
Phong Lăng nghi hoặc nhìn cô ta: “Đổi góc nhìn kiểu gì?”
“Anh xem, anh và thiếu phu nhân mới kết hôn được bao lâu? Còn thiếu phu nhân và cậu em vợ lại là chị em ruột thịt hơn hai mươi năm trời. Thiếu phu nhân mua cho anh chiếc xe y hệt cậu em vợ, điều này chứng tỏ trong lòng cô ấy, anh và em trai quan trọng như nhau.”
“Cứ đà này, ngày anh vượt mặt cậu em vợ trong lòng thiếu phu nhân, chắc chắn chỉ còn là chuyện sớm muộn.”
Phong Lăng: “…?”
Thế mà cũng nghĩ ra được.
Mà nghĩ như vậy hình như cũng có lý.
“Thiếu gia Phong, anh không biết đâu, xã hội bây giờ, rất nhiều phụ nữ chỉ coi đàn ông như công cụ kiếm tiền, bòn rút đàn ông, để chu cấp cho nhà mẹ đẻ, chu cấp cho em trai.”
“Dùng cả tiền sính lễ của mình để mua nhà mua xe cho em trai, cưới vợ cho em trai.”
“Thiếu phu nhân như thế là tốt lắm rồi.”
Tiểu Tứ nói.
Phong Lăng: “…”
Hình như cũng đúng.
Thể loại “cuồng đỡ đần em trai” anh đã nghe nói không ít, cũng từng chứng kiến.
Quả thực Giang Đường không phải kiểu người như vậy.
“Hơn nữa… anh thử nghĩ xem, thiếu phu nhân mua cho anh trước, sau đó mới mua cho em trai. Người đầu tiên thiếu phu nhân nghĩ đến là anh, vậy anh chính là số một trong lòng thiếu phu nhân rồi.”
Tiểu Tứ nói.
Thiếu phu nhân có nghĩ như vậy hay không hoàn toàn không quan trọng.
Quan trọng là, chắc chắn thiếu gia Phong rất muốn nghe cô ta nói câu này.
Lúc đào tạo, giáo viên của bọn họ từng dạy: Đừng bận tâm khách nói gì, mà phải suy đoán xem, khách muốn nghe gì, muốn làm gì.
Phong Lăng nhìn Tiểu Tứ, bảo: “Tiểu Tứ, cô nói rất đúng.”
Cuối cùng mặt mày Phong Lăng cũng hớn hở.
Tiểu Tứ thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng dỗ cho tiểu thiếu gia Phong vui vẻ trở lại.
Phong Lăng chuyển một khoản tiền boa cho Tiểu Tứ, rồi lâng lâng vui sướng đi về nhà.


Giang Đường tan làm về nhà, hiển nhiên thấy tâm trạng Phong Lăng có vẻ phấn chấn hơn hẳn.
Rất vui vẻ.
Giang Đường: “…”
Sáng nay lúc ra khỏi nhà còn vác cái bản mặt bí xị cơ mà.
Về đến nhà đã cười toe toét thế kia.
Tính tình con trai thay đổi nhanh thật đấy.
Phong Lăng vui rồi, liền bắt tay vào việc chuẩn bị quà đáp lễ cho Giang Đường.
Tặng gì bây giờ?
Vừa phải đắt tiền lại vừa phải là món Giang Đường thích.
Nhà?
Xe?
Trang sức?
Cuối cùng, Phong Lăng chọn nhẫn.
Mấy thứ như nhà cửa xe cộ, Giang Đường đã có rất nhiều, hơn nữa, nếu có mua thật thì cũng chỉ vứt xó ở đó, có khi cả chục năm cũng chẳng ngó ngàng đến.
Nhưng nhẫn thì lại khác.
Giang Đường có rất nhiều nhẫn, vài chục triệu, vài trăm triệu, vài tỷ cũng có, nhưng loại hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ thì cô chưa có.
Tặng quà thì phải tặng thứ đối phương chưa có.
Thêm vào đó, mua nhẫn xong, cho dù bình thường Giang Đường không đeo, nhưng trong những dịp quan trọng chắc chắn cô sẽ đeo.
Mỗi lần đeo nhẫn, cô sẽ nhớ đến anh.
Bên ngoài cũng sẽ tò mò về chiếc nhẫn này, biết là do anh mua cho Giang Đường, chắc chắn sẽ không tiếc lời xuýt xoa ngưỡng mộ.
Phong Lăng so đo tính toán một hồi, cuối cùng chọn thương hiệu Bvlgari. Anh muốn đặt làm riêng, chế tác riêng cho Giang Đường một chiếc nhẫn kim cương xanh hoàng gia mười carat.
Anh cảm thấy màu xanh lam rất hợp với Giang Đường.
Bí ẩn, tĩnh lặng.
Đó là cảm nhận của anh về Giang Đường. Bí ẩn đến mức khiến người ta không tài nào nhìn thấu.
Phong Lăng đã liên hệ với hãng Bvlgari, cùng nhà thiết kế bàn bạc các chi tiết chế tác vân vân…
Và tất cả những chuyện này, Giang Đường hoàn toàn không hề hay biết.


Đêm khuya, Giang Đường và Phong Lăng đang làm chuyện vợ chồng.
Đột nhiên, chiếc điện thoại đặt trên gối reo vang.
Giang Đường đẫm lệ nhìn sang, tinh thần chấn động, là thư ký Tôn gọi đến.
Giờ này mà thư ký Tôn gọi tới thì chắc chắn là có chuyện vô cùng quan trọng.
Cô vừa định với tay lấy điện thoại, Phong Lăng ở phía sau phát hiện lúc này rồi mà cô vẫn còn dám phân tâm, thế là anh nhẫn tâm…
Giang Đường: “…”
Triệt để không chịu nổi nữa…
Cuối cùng, Phong Lăng cũng buông tha Giang Đường.
Mà cuộc điện thoại kia vì không có người nghe máy nên đã tự động ngắt kết nối, nhưng rất nhanh sau đó lại reo lên.
Lúc này Giang Đường mới bắt máy: “A lô…”
Thư ký Tôn ngớ người, cảm thấy giọng nói của giám đốc có gì đó sai sai, mềm nhũn ra lại còn lờ mờ vương chút giọng mũi.
“Giám đốc, chị sao vậy?”
Thư ký Tôn lo lắng hỏi.
Bàn tay cầm điện thoại của Giang Đường vẫn còn đang run rẩy nhè nhẹ vì dư âm, cô hít sâu một hơi, đè thấp giọng bình tĩnh hỏi: “Sao thế?”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 146

Chương 146

Buổi sáng Lý Hoa đến chỗ bác sĩ Trì làm chó có hơi mệt mỏi, lúc về lại phải dán mắt vào cái danh sách mấy ngàn cái tên kia, khiến anh ta càng thêm hoa mắt chóng mặt, thế là anh ta dứt khoát nằm ỳ trên giường, đợi cơm đến.
Ngặt nỗi trong lòng đang có tâm sự, nên nằm trên giường cũng chỉ là nằm trơ ra đó. Mở trừng mắt nhìn trần nhà đợi suốt hai tiếng đồng hồ, khi kim đồng hồ chỉ đúng con số chín, anh ta liếc mắt nhìn xung quanh, rốt cuộc cũng thấy đói.
Anh ta lật người xuống giường, cũng chẳng buồn bật đèn, đi quanh quẩn hai vòng trong căn phòng tối om, cuối cùng vò đầu bứt tai, cầm điện thoại bước ra khỏi phòng, đi lên tầng bốn.
Đợi vài phút, mới thấy hai người Uông Tiểu Sơn từ dưới lầu đi lên, trên tay còn ôm một chiếc hộp nhỏ màu bạc.
Còn Uông Tiểu Sơn vừa ngẩng lên đã thấy Lý Hoa đang trợn trừng hai mắt, nhìn mình đầy oán niệm, cũng sững người một nhịp.
“Anh làm cái gì thế?”
Lý Hoa nhìn chiếc hộp bạc, rồi lại nhìn hai bàn tay trống trơn của hai người: “Cơm đâu?”
Uông Tiểu Sơn sửng sốt, ngoảnh lại nhìn người đàn ông phía sau: “Không phải anh đang xách sao?”
Tưởng Đông Xuyên chớp chớp mắt: “Hình như quên ở phòng Tần Tiêu dưới lầu rồi.”
Lý Hoa: “Hai người lại đi tìm Tần Tiêu à?”
Anh ta xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình, lon ton đi theo hai người vào phòng.
“Tôi nói cho anh biết!”
Uông Tiểu Sơn phấn khích quơ quơ chiếc hộp trong tay, “Nếu anh biết chúng tôi vừa tìm thấy cái gì, chắc chắn sẽ kích động đến mức chẳng muốn ăn cơm nữa đâu!”
Lý Hoa miễn cưỡng xốc lại tinh thần: “Ồ vậy sao cái gì thế mẹ kiếp bụng đói quá.”
Mười phút sau.
“Á đù! Đỉnh vãi!”
Lý Hoa vừa nhét bánh bao chay vào miệng, vừa lúng búng nói không rõ chữ, “Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, báo cáo khám sức khỏe, thuốc độc, tìm được hết luôn rồi sao?”
Anh ta mở chiếc hộp nhỏ màu bạc ra, lấy ống thuốc dài chưa bằng ngón tay út từ bên trong, giơ lên dưới ánh đèn ngắm nghía trái phải trên dưới.
“Thứ này tiêm vào cơ thể người thực sự có tác dụng sao?”
Anh ta không nhịn được hỏi.
“Không biết.”
Uông Tiểu Sơn lắc đầu, “Lát nữa anh ăn cơm xong thì lái xe mang qua cho bác sĩ Trì nhé, ban nãy tôi gọi điện thoại liên lạc với anh ta rồi.”
Vừa nhắc đến ba chữ “bác sĩ Trì”, nét mặt Lý Hoa bỗng chốc cứng đờ: “Tại sao lại đưa cho anh ta? Chẳng phải anh ta là bác sĩ thú y sao!”
Uông Tiểu Sơn lườm anh ta một cái cháy máy: “Bác sĩ Trì người ta là giáo sư Độc Chất Học chính hiệu, tiến sĩ hướng dẫn của đại học Tấn đấy. Là cục trưởng Hoàng mời anh ta đến đây tham gia vụ án này, nếu không anh còn lâu mới có cơ hội hợp tác với người ta nhé.”
Lý Hoa bĩu môi: “Có gì ghê gớm chứ? Lão Nhị nhà chúng ta cũng là giáo sư đấy nhé~”
“Nhưng nói đi cũng phải nói lại.”
Uông Tiểu Sơn lúc này đã bình tĩnh lại, nhớ tới những lời Vương Bồi kể ban nãy, trong lòng bỗng dấy lên một thắc mắc từ nãy vẫn muốn hỏi, “Vương Bồi đã trộm ống thuốc này đi, vậy thuốc trong người con chó từ đâu mà ra?”
Cô nhìn chiếc hộp trống trơn ngoài thuốc và lớp mút xốp ra chẳng còn gì khác, nói: “Bên trong chiếc hộp này chỉ có thuốc, vậy còn kim tiêm đâu? Chúng ta đâu có tìm thấy kim tiêm trên người hay trong hành lý của Hách Ái Hoa.”
Lý Hoa hỏi: “Liệu có khi nào Vương Bồi vẫn còn giấu giếm gì không?”
“Chắc là không.”
Tưởng Đông Xuyên nói.
Cả hai đều quay sang nhìn anh.
“Bây giờ chúng ta giả thiết những lời Vương Bồi nói đều là sự thật, vào tháng Mười hai năm ngoái cô ta quả thực đã nghe lén được cuộc điện thoại của người đàn ông lạ mặt. Hơn nữa vào ngày xảy ra vụ án, lúc Hách Ái Hoa bị chó cắn ở sân sau, cô ta đã vào phòng Hách Ái Hoa, tìm thấy báo cáo khám sức khỏe cùng thuốc trong vali rồi cuỗm đi, sau đó vô tình làm rơi chiếc dây buộc tóc. Những chuyện này đều là thật.”
“Vậy thì đồng nghĩa với việc, có một người đã nhanh chân hơn Vương Bồi, tìm thấy chiếc hộp đó, lấy thuốc độc và kim tiêm từ bên trong ra, sau đó tiêm vào người con chó.”
Uông Tiểu Sơn nói.
Tưởng Đông Xuyên chống hai tay lên bàn, mặt trầm như nước: “Dựa vào nội dung cuộc gọi của người đàn ông kia, hiện tại vật thí nghiệm của loại virus này đã chuyển từ động vật sang con người. Kẻ này lấy được virus nhưng vẫn dùng lên người con chó, chỉ có thể chứng tỏ hắn và Hách Ái Hoa không cùng một giuộc.”
“Vậy mục đích hắn trộm thuốc đi là gì? Tại sao lại tiêm vào người Kỳ Kỳ? Đơn thuần chỉ muốn thử dược tính, hay căn bản là hắn muốn…”
Uông Tiểu Sơn khựng lại, ngước lên trao đổi ánh mắt với người đàn ông, “Hay căn bản kẻ này chính là muốn giết chết Hách Ái Hoa!”
Lý Hoa ngồi bên cạnh, nghe hai người tung hứng kẻ xướng người họa, bản thân nửa câu cũng chen vào không lọt, chỉ đành ngồi khô khan sốt ruột. Mãi đến khi Uông Tiểu Sơn dứt lời, Tưởng Đông Xuyên không lên tiếng ngay, anh ta cuối cùng cũng chớp được thời cơ vội vàng mở miệng.
“Tôi hiểu ý hai người rồi!”
Anh ta đúc kết lại: “Vốn dĩ Hách Ái Hoa muốn dùng Tần Tiêu và Vương Bồi làm vật thí nghiệm, chuyện này đã bị Vương Bồi và một kẻ nào đó biết được. Thế là kẻ này đã đi trước Vương Bồi một bước trộm đi một ống thuốc cùng kim tiêm trong hộp. Sau đó nhân lúc Vương Bồi lẻn vào phòng Hách Ái Hoa, hắn đã tiêm thuốc vào cơ thể con chó, mượn Kỳ Kỳ để cắn chết Hách Ái Hoa.”
Mắt anh ta chợt sáng lên: “Tôi hiểu rồi!”
Anh ta đứng bật dậy với động tác quá mạnh, suýt chút nữa lật tung cái bàn trước mặt.
“Nếu mục tiêu của hắn ngay từ đầu đã là Hách Ái Hoa, vậy hắn chắc chắn là một trong số ít những người biết Hách Ái Hoa lúc đó sẽ ở một mình với Kỳ Kỳ.”
Anh ta nhớ lại, “Những người biết Hách Ái Hoa gọi điện thoại ở sân sau, chỉ có Vương Bồi và Tần Tiêu. Nếu hung thủ không phải là Vương Bồi, vậy có khả năng là…”
“Còn một người nữa.”
Tưởng Đông Xuyên ngắt lời anh ta, “Lão Hồ ở dưới bếp, lúc đó ông ta cũng có mặt.”
“Vẫn còn một người nữa, tôi cảm thấy cũng khá khả nghi.”
Uông Tiểu Sơn nhìn người đàn ông bên cạnh, “Anh có nhớ chiều nay lúc đi xuống lầu, chúng ta đã nghe lén được một nam một nữ trò chuyện không? Hai người họ có lẽ là có quan hệ tình cảm.”
Tưởng Đông Xuyên gật đầu: “Người nam là Lê Cảnh Nghị.”
“Lê Cảnh Nghị?”
Lý Hoa chợt cau mày: “Trưa nay lúc về nhà khách tôi có chạm mặt anh ta ở dưới lầu, anh ta bảo có việc gấp phải đi ngoại tỉnh, chính mắt tôi còn thấy anh ta lên xe cơ mà.”
Uông Tiểu Sơn nhìn anh ta: “Nhưng lúc chúng tôi đụng mặt anh ta là khoảng sáu giờ bốn mươi chiều.”
Lý Hoa khó hiểu: “Đi rồi quay lại sao?”
“Ừm.”
Uông Tiểu Sơn gật đầu, thản nhiên thả một câu, “Hơn nữa còn bị tôi và đội trưởng Tưởng vô tình bắt gặp mờ ám với Tần Tiêu ở cầu thang thoát hiểm.”
Tưởng Đông Xuyên nhíu mày: “Thế nào gọi là mờ ám?”
Uông Tiểu Sơn đành bất lực sửa lời: “Được được được, hai người họ đang đàng hoàng yêu đương, hẹn hò, được chưa.”
“Lê Cảnh Nghị từng hứa với Tần Tiêu rằng sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này.”
Tưởng Đông Xuyên phân tích, “Nhìn từ tình hình hiện tại, chuyện này rất có thể ám chỉ cái chết của Hách Ái Hoa, nhưng cũng có khả năng là ám chỉ việc đã biết chuyện làm thí nghiệm.”
“Lý Hoa, lát nữa cậu viết một bản báo cáo tóm tắt chuyện làm thí nghiệm trình lên trên đi, tiện thể gửi cho bên phía cục trưởng Hoàng một bản.”
Người đàn ông dặn dò, “Đặc biệt là chuyện về cái trung tâm đào tạo kia, nhất định phải nhấn mạnh trọng điểm.”
Lý Hoa gật đầu.


Sáng sớm hôm sau, Lê Cảnh Nghị bị mấy cuốc điện thoại réo gọi trong đêm lôi đầu về đang mang hai con mắt gấu trúc ngồi trên sô pha ngoài sảnh, Tần Tiêu ngồi cạnh anh ta, mặc kệ anh ta tỏa ra luồng áp suất thấp tĩnh mịch. Những nhân viên khác thấy vị giám đốc cậu ấm nhà giàu này mới sáng bảnh mắt đã đến thị sát công việc thì cũng hơi kinh ngạc, vừa định xáp lại chào hỏi một tiếng, ngờ đâu còn chưa kịp mở miệng đã bị tuyệt kỹ trừng mắt của người đàn ông trực tiếp dọa cho chạy mất dép.
Hai cô nhân viên lễ tân là những người cảm nhận sự tĩnh mịch này mãnh liệt nhất.
Kể từ sau vụ của Hách Ái Hoa, chuyện làm ăn vốn đã ế ẩm của nhà khách nay càng như tuyết thêm sương. Mặc dù phó giám đốc đã tung tin giảm giá trên các trang web mua chung lớn, nhưng vì vừa mới ăn Tết xong, cũng chẳng phải mùa du lịch cao điểm, nên căn bản không bói ra mống khách mới nào. Bình thường vào giờ này các cô có thể lười biếng một chút ở quầy lễ tân, chơi vài ván Vương Giả Vinh Diệu này nọ, nhưng bây giờ chỉ có thể đứng trân trân ra đó, chốc chốc lại phải đánh mắt để ý động tĩnh của sếp nhà mình.
Bầu không khí vô cùng căng thẳng.
Sao hai tên cảnh sát kia vẫn chưa xuống?
Mau mau mang sếp tổng đi khuất mắt giùm cái được không!
“Ừm…”
“Đừng nói gì cả.”
Tần Tiêu vừa định mở lời đã bị người đàn ông bên cạnh lạnh lùng cắt ngang.
“Anh biết em muốn nói gì, yên tâm đi, anh sẽ không để bọn họ mang em đi đâu.”
Tần Tiêu ngẫm nghĩ một lát, vươn tay ấn lên mu bàn tay người đàn ông.
Lê Cảnh Nghị kinh ngạc quay sang nhìn cô ta, động tác của cô gái tuy nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định.
Quanh hai người họ bỗng chốc được bao phủ bởi một vầng sáng dịu dàng, nào ai ngờ hai cô tiếp tân cách đó không xa chứng kiến cảnh tượng này, sợ hãi đến mức suýt rớt cả hàm.
“Vãi chưởng! Cô nhìn Tần Tiêu kìa! Hóa ra cô ta và sếp tổng…!”
Người kia liếc mắt: “Cứ làm như lạ lắm. Chắc cô là người cuối cùng biết chuyện này đấy nhỉ? Tôi thấy hai người họ cặp kè với nhau từ đời thuở nào rồi.”
“Trời đất ơi, gia thế của sếp tổng thế kia, thế này đúng là trên trời rơi xuống một vạn nén vàng đập thẳng vào mặt cô ta rồi! Chậc chậc không được! Tôi phải chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè mới được!”
“Suỵt! Bé cái mồm thôi! Mau cất điện thoại đi, cô không muốn làm ở đây nữa à?”
“Không phải em vẫn luôn không muốn công khai sao? Ở đây đông người như vậy…”
Người đàn ông chằm chằm nhìn cô ta, định rút tay ra nhưng lại bị cô gái đè lại.
“Em suy nghĩ thông suốt rồi.”
Trong ánh mắt Tần Tiêu lóe lên tia sáng kiên định. Kể từ khi vụ việc của Hách Ái Hoa xảy ra, đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy trên mặt cô ta xuất hiện biểu cảm khác ngoài sự căng thẳng.
Dây đàn của cô ta căng quá rồi.
“Anh nói đúng, bất kể là chuyện gì cũng phải đối mặt.”
Cô ta nói, “Kỳ Kỳ là do em nuôi, nó cắn chết người em phải có trách nhiệm; người nhà có ơn dưỡng dục với em, em không thể không ngó ngàng đến họ. Còn anh là người em thích, em cũng phải có trách nhiệm với anh.”
Lê Cảnh Nghị lật tay nắm chặt lấy tay cô gái: “Được, bất luận có chuyện gì, em phải nhớ là vẫn còn có anh.”
Tần Tiêu tựa vào vai anh ta, khẽ nhắm mắt lại.
Hai người cứ giữ nguyên tư thế này ngồi ở sảnh lớn, mãi cho đến khi ba người Uông Tiểu Sơn bước ra khỏi thang máy.
Hai người Tưởng Đông Xuyên và Uông Tiểu Sơn ngược lại không cảm thấy có gì to tát, riêng Lý Hoa vừa quẹo vào sảnh lớn đã thấy một luồng sáng chói lòa bắn thẳng vào mặt. Anh ta móc kính râm từ trong túi ra, dùng hành động thực tế để từ chối bát cơm chó này.
“Anh Lê.”
Mấy người nhìn thấy Lê Cảnh Nghị và Tần Tiêu đường hoàng ngồi cạnh nhau như vậy cũng chẳng lấy làm lạ.
“Đội trưởng Tưởng.”
Khoảnh khắc hai người đàn ông ưu tú bắt tay nhau, đến ngay cả không khí dường như cũng chẳng dám lưu thông.
Công bằng mà nói, Lê Cảnh Nghị là một người đàn ông có nhan sắc khá ổn, tuy là cậu ấm nhà giàu nhưng anh ta vẫn luôn khiêm tốn, không cặp kè nữ minh tinh cũng chẳng tụ tập bè phái. Hai năm trước anh ta tiếp quản một cái nhà khách bé tẹo thế này, bình thường cứ cắm chốt ở đây tận tâm làm việc, hoàn toàn không vấy bẩn chút nào mấy màn kịch tranh quyền đoạt vị trong gia đình.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 145

Chương 145

Tần Tiêu ngơ ngác ngồi trên mép giường, nhìn Uông Tiểu Sơn ghé tai Tưởng Đông Xuyên thì thầm một hồi, sau đó hai người chẳng thèm đoái hoài gì đến cô ta, cứ thế quay người đi thẳng ra ngoài.
Cô ta không hiểu gì, đứng dậy định bám theo hỏi han tình hình, kết quả lại bị viên cảnh sát bên cạnh nhanh tay lẹ mắt cản lại.
Chỉ đành trơ mắt nhìn Vương Bồi vừa mới dọn đồ xong quay lại đổi ca bị bọn họ chặn ngay đầu hành lang, rồi đưa thẳng vào phòng.
“Phiền cô ra ngoài một lát, chúng tôi có chuyện cần hỏi cô ấy.”
Cô ta nhìn sang Vương Bồi, Vương Bồi cũng nhìn lại cô ta. Cô ta cảm thấy ánh mắt Vương Bồi có chút phức tạp, nhưng lại chẳng hiểu vì sao cô ấy lại lộ ra ánh mắt như vậy.
Lúc bị đưa ra khỏi phòng, Tần Tiêu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cô ta ngẫm nghĩ một lát, không nán lại trước cửa phòng thêm nữa mà nắm chặt điện thoại, quay lưng bước vào lối cầu thang thoát hiểm.
Vương Bồi vừa bước vào phòng đã nhìn thấy hai người đàn ông lạ mặt đứng cạnh đó, cùng với chiếc vali đang mở toang.
Cô ta theo bản năng liếc nhìn đầu giường mình, sắc mặt liền biến đổi, hộp trang điểm vốn dĩ phải đặt ở đó nay lại nằm chỏng chơ trên giường, còn tờ báo cáo khám sức khỏe bị cô ta giấu bên dưới giờ phút này lại đang nằm gọn trong tay nữ cảnh sát trẻ tuổi đối diện.
“Lọ thuốc Chitosan này đã vơi đi ba viên.”
Uông Tiểu Sơn tay trái cầm tờ báo cáo, cúi người dùng tay phải cầm lọ Chitosan trên bàn lên, ngước mắt nhìn chằm chằm người đối diện, “Cô chắc phải biết rõ bản thân mình bị dị ứng hải sản rất nghiêm trọng chứ nhỉ.”
Dưới sự soi mói của hai người, sắc mặt Vương Bồi dần lấy lại vẻ bình tĩnh.
“Đương nhiên.”
Cô ta nhếch mép, “Mục tiền sử bệnh lý là do tự tay tôi điền, chắc chắn tôi phải biết.”
Cô ta nói tiếp, “Hơn nữa tôi từng bị sốc phản vệ vì dị ứng hải sản nghiêm trọng, suýt chút nữa là mất cả mạng.”
Uông Tiểu Sơn khoanh tay nhìn cô ta: “Đã vậy thì tại sao cô còn mua một lọ Chitosan để bên người?”
Cô khựng lại một nhịp, “Hơn nữa ban nãy chúng tôi vừa tìm hiểu được, đúng vào ngày khám sức khỏe bệnh dị ứng của cô đột nhiên tái phát, khiến việc kiểm tra chỉ mới tiến hành được một nửa thì cô đã phải nhập viện, có đúng không?”
“Đúng vậy.”
Vương Bồi hào phóng thừa nhận, “Hôm đó tôi bị dị ứng chính là vì đã uống lọ Chitosan này.”
Uông Tiểu Sơn cau mày: “Đã biết dị ứng, sao còn uống?”
“Vì đã rất lâu rồi tôi không bị dị ứng.”
Cô ta đáp, “Mấy năm nay tôi luôn rất chú ý chuyện ăn uống, cứ nghĩ chứng dị ứng của mình qua chừng ấy năm chắc cũng sẽ thuyên giảm phần nào. Hàm lượng Chitosan trong loại thực phẩm chức năng này không cao, tôi chỉ muốn mua về uống thử xem sao. Nào ngờ hôm đó uống vào lại phát bệnh thật, hơn nữa còn nghiêm trọng đến mức phải nhập viện.”
Lúc kể những chuyện này, ánh mắt cô ta vô cùng điềm tĩnh, sắc mặt thản nhiên.
“Tờ báo cáo này ở đâu ra?”
Uông Tiểu Sơn hỏi.
“Chiều hôm qua tôi đến văn phòng giám đốc Lê, thấy báo cáo khám sức khỏe để trên bàn anh ấy nên tiện tay cầm về luôn.”
Vương Bồi đáp.
“Vậy còn của Tần Tiêu? Cô có thấy không?”
“Không thấy.”
Cô ta nhún vai, “Trên bàn chỉ có của tôi và Tiểu Mao thôi. Thế là tôi lấy báo cáo của cả hai, của Tiểu Mao thì mang vào phòng nghỉ trong bếp vứt lên giường cho cậu ta, còn của tôi thì cầm về.”
Uông Tiểu Sơn nhất thời cạn lời, ngoảnh lại nhìn Tưởng Đông Xuyên. Ai ngờ người kia dường như chẳng hề quan tâm đến cuộc đối thoại giữa hai người họ, ngược lại đang cầm tờ báo cáo khám sức khỏe của Vương Bồi trên tay, miết theo nếp gấp trên giấy rồi từ từ gấp nó lại.
Bên tay người đàn ông là chiếc phong bì được tìm thấy trong vali của Hách Ái Hoa.
Chỉ thấy anh chậm rãi mở túi vật chứng, rút chiếc phong bì ra, cẩn thận quan sát vết rách ở một đầu, rồi một tay nong miệng phong bì ra, tay kia nhét tờ báo cáo đã gấp gọn gàng vào trong.
Vương Bồi chằm chằm nhìn từng động tác của anh, đồng tử khẽ co rụt lại, ngón cái bất giác ma sát qua lớp quần vải.
“Buổi chiều cái ngày Hách Ái Hoa chết, cô nói cô ra cửa hút thuốc.”
“Phải.”
Vương Bồi gật đầu.
Uông Tiểu Sơn khoanh tay: “Nói dối mà mặt không biến sắc thế này, có phải vì cái camera giám sát ngoài cửa nhà các cô chỉ là đồ bỏ, căn bản chẳng quay được cái quái gì đúng không?”
Vương Bồi hừ lạnh một tiếng bằng mũi: “Tôi không hiểu các người đang nói gì.”
Uông Tiểu Sơn gật gù: “Xem ra cô không biết trước cửa siêu thị đối diện cũng có camera, hơn nữa cái camera đó có thể quay rõ mồn một cổng lớn nhà khách các cô.”
Trong vòng nửa tiếng đồng hồ trước và sau khi vụ án xảy ra, chỉ có Lão Hồ là làm đúng như những gì ông ta nói, đứng trước cửa hút thuốc, mười bốn phút sau mới quay vào, còn Vương Bồi từ đầu đến cuối không hề xuất hiện lấy một lần.
Vương Bồi sững sờ.
“Hôm đó rốt cuộc cô đã đi đâu?”
Uông Tiểu Sơn bước lên một bước, “Có phải cô đã nhân lúc đó lẻn vào phòng Hách Ái Hoa, xé rách chiếc phong bì này rồi cuỗm luôn tờ báo cáo khám sức khỏe bên trong đi không?”
“Tôi không có.”
Ánh mắt Vương Bồi thoáng chút hoảng loạn, “Được, tôi thừa nhận hôm đó tôi quả thực không ra cửa hút thuốc, tôi đi…”
“Tôi khuyên cô trước khi mở miệng nói dối thì hãy cân nhắc cho kỹ.”
Người đàn ông đang tựa hông vào mép bàn đột nhiên lên tiếng.
Ánh mắt anh không sắc bén như Uông Tiểu Sơn, nhưng lại toát ra vẻ lạnh lẽo thấu xương, “Chắc cô từng nghe qua câu chuyện cậu bé chăn cừu rồi. Ở đây cô chính là đứa trẻ hay nói dối đó, còn chúng tôi thì không phải là những người dân làng lương thiện đâu.”
Dù sao thì người cũng chết rồi.
Trong đầu Vương Bồi đột nhiên nảy ra một câu nói như vậy.
Cõi lòng cô ta đột nhiên sáng tỏ.
“Đúng thế, dù sao thì người cũng chết rồi, mình còn sợ gì nữa chứ?”
Cô ta lẩm bẩm lặp lại một mình.
Giây tiếp theo, cô ta như thể đã hạ quyết tâm mà ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt cũng trở nên kiên định: “Phải, tôi đã nhân lúc đó lẻn vào phòng người đàn ông kia, cuỗm đi tờ báo cáo khám sức khỏe từ phòng ông ta.”
Uông Tiểu Sơn rút từ trong túi áo ra một chiếc túi vật chứng trong suốt, bên trong đựng một chiếc dây buộc tóc màu đen.
Vương Bồi nhìn chiếc nơ bướm màu vàng quen thuộc trên sợi dây buộc tóc, vươn tay cách lớp nilon bóp bóp nhẹ: “Mấy ngày nay tôi vẫn luôn nơm nớp lo sợ, chỉ sợ nó rơi lại trong căn phòng đó, quả nhiên là vậy.”
“Tại sao cô lại đi lấy báo cáo khám sức khỏe?”
Uông Tiểu Sơn hỏi.
Vương Bồi nhếch mép: “Sao cô không hỏi tôi, tại sao báo cáo khám sức khỏe của hai chúng tôi lại nằm ở chỗ ông ta?”
“Hai người các cô?”
Tưởng Đông Xuyên cau mày.
“Phải, hai chúng tôi.”
Vương Bồi tự chỉ vào mình, “Tôi.”
Cô ta lại chỉ tay ra phía cửa phòng, “Và cả Tần Tiêu nữa.”
Vương Bồi ngồi xuống, chưa kịp mở miệng đã thở dài một hơi.
“Chuyện này xảy ra vào cuối năm ngoái, chính xác là vào ngày 28 tháng 12…”
“Sáng hôm đó tan ca, lúc về phòng tôi vừa hay đụng mặt chị Lưu làm lao công. Chị ấy bảo nhà có việc gấp phải về ngay, nhưng đồ nghề dọn dẹp lại để quên trước cửa phòng 303, nhờ tôi mang về phòng chứa đồ giúp chị ấy. Tôi đồng ý.”
“Thế là tôi đi đến cửa phòng 303. Lúc đó cửa phòng đang khép hờ, tôi nghe thấy có một người đàn ông đang gọi điện thoại.”
“Đáng lẽ ra tôi phải gõ cửa nhắc khách là cửa chưa đóng, nhưng tôi đã không làm thế.”
“Tại sao?”
Uông Tiểu Sơn hỏi.
“Vì tôi nghe thấy tên mình.”
Vương Bồi khựng lại một nhịp, “Không sai, lúc đó biểu cảm của tôi cũng y hệt như cô bây giờ vậy. Tôi căn bản không quen biết người đó, tôi chẳng hiểu tại sao ông ta lại nhắc đến tên mình. Nhưng cái tên Vương Bồi này trùng tên cũng nhiều, hoặc là cùng âm khác chữ cũng nên, thế là tôi bèn ghé tai vào cửa nghe ngóng một lát, muốn xác nhận xem có phải mình nghe nhầm không.”
“Nhưng ngay giây sau tôi liền chắc chắn, người ông ta nói tới chính là tôi. Vì lát sau ông ta còn nhắc đến cả Tần Tiêu nữa. Chẳng nhẽ tôi và Tần Tiêu lại trùng tên cùng một lúc được sao.”
Sắc mặt cô ta hơi nhợt nhạt đi, “Họ bảo, nhìn từ tình hình khám sức khỏe đợt trước, cơ thể của tôi và Tần Tiêu là khỏe mạnh nhất, nhưng để chắc ăn, vẫn cần phải kiểm tra lại một lần nữa trong lần khám sức khỏe tiếp theo, tức là vào ngày hôm sau.”
“Bọn họ định làm gì?”
“Làm thí nghiệm.”
Vương Bồi nhìn cô, “Bọn họ định tiêm một loại virus mới nghiên cứu ra vào cơ thể chúng tôi, để xem phản ứng của nó bên trong cơ thể người ra sao.”
Uông Tiểu Sơn và Tưởng Đông Xuyên trao đổi ánh mắt với nhau.
“Cô đợi một lát.”
Người đàn ông đứng dậy đóng cửa lại, kiểm tra xung quanh đảm bảo trong phòng không có bất kỳ thiết bị quay lén nào, Uông Tiểu Sơn bèn mở tính năng quay video trên điện thoại lên.
“Cô có thể đảm bảo những lời sắp nói ra đây đều là sự thật không?”
Uông Tiểu Sơn hỏi.
Vương Bồi hơi chần chừ, gật đầu.
“Được, mời cô nói tiếp.”
Vương Bồi sắp xếp lại ngôn từ một chút, rồi kể tiếp: “Lúc đó tôi vô cùng căng thẳng, những chuyện này đều là sau khi về phòng tôi mới xâu chuỗi lại được. Phản ứng đầu tiên của tôi lúc đó là, ông ta nhắc đến đợt khám sức khỏe vào ngày hôm sau, hơn nữa còn nói nếu kết quả tốt thì sẽ chốt chọn hai chúng tôi.”
Uông Tiểu Sơn bừng tỉnh ngộ: “Thế nên cô rõ ràng biết mình bị dị ứng mà vẫn cố tình uống Chitosan, chính là để kết quả khám sức khỏe ngày hôm sau không đạt tiêu chuẩn, có đúng không?”
Vương Bồi gật đầu: “Sau chuyện đó tôi từng xem lén hồ sơ của người đàn ông kia, ông ta dùng chứng minh thư của người khác, tiền phòng cũng là thanh toán qua mạng. Hơn nữa chuyện này là do tôi nghe lén được, mấy cái từ như virus, vật thí nghiệm này nọ dù có nói ra thì căn bản cũng chẳng ai thèm tin.”
“Lúc đó người đàn ông kia có nói trong điện thoại, người tiếp theo tới chắp mối sẽ vào ở phòng 303, thế nên từ cái ngày người đó rời đi cho đến tận khi Hách Ái Hoa chuyển vào, tôi vẫn luôn cố tình bỏ trống phòng 303. Mãi đến hôm Hách Ái Hoa đến, ông ta đích danh đòi ở phòng 303, tôi mới nghi ngờ ông ta chính là người đến tiếp đầu mối.”
Cô ta kể, “Hôm đó lúc ông ta xuống nhà gọi điện thoại, tôi rốt cuộc cũng chớp được cơ hội lẻn vào phòng ông ta. Tôi tìm thấy chiếc phong bì kia trong vali, bên trong đựng báo cáo khám sức khỏe của tôi và Tần Tiêu. Trong đó của tôi ghi không đạt tiêu chuẩn, còn của Tần Tiêu là đạt tiêu chuẩn. Lúc đó tôi căng thẳng lắm, chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều liền cuỗm luôn cả hai bản báo cáo đó đi. Đợi đến lúc xuống dưới lầu, đã nghe thấy chú Hồ gọi hớt hải bảo xảy ra chuyện rồi. Chạy qua xem thử thì thấy Hách Ái Hoa vậy mà đã chết tươi.”
“Cô chỉ tìm thấy báo cáo trong vali của ông ta thôi sao?”
Vương Bồi lắc đầu, “Không chỉ vậy, còn một thứ nữa.”
Vương Bồi dẫn họ bước ra khỏi nhà khách. Tại một góc bãi đỗ xe bên ngoài, cô ta ngồi xổm xuống, moi từ dưới gốc cây lên một chiếc hộp nhỏ màu bạc.
Uông Tiểu Sơn mở hộp ra, bên trong đang nằm gọn lỏn một ống thuốc tiêm.
“Vương Bồi.”
Tưởng Đông Xuyên nhìn cô nhân viên lễ tân trẻ tuổi với ánh mắt vô cùng nghiêm túc và chân thành, “Cô có biết cô vừa làm một việc tốt tày trời không.”
Cô gái 23 tuổi vậy mà sau khi nghe xong câu này lại đỏ hoe hốc mắt.
“Tôi chẳng được học hành mấy năm, nhưng tôi cũng biết kiểu làm thí nghiệm này là phạm pháp.”
Vương Bồi sụt sịt mũi, “Xin lỗi vì đã không khai ra sớm hơn. Tôi thực sự quá sợ hãi! Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ tôi chưa từng đụng phải chuyện thế này.”
Cô ta vừa nói nước mắt vừa tuôn rơi lã chã, “Mấy ngày nay tôi nơm nớp lo sợ lỡ có người đến tìm chúng tôi, tôi cứ liên tục mơ thấy mình bị trói trên giường, bị cắm cơ man nào là ống nhợ trên người hệt như một con chuột bạch vậy. Tôi đã xé bản báo cáo của Tần Tiêu rồi, tôi sợ những kẻ đó tìm đến cô ấy, còn của tôi thì vốn dĩ định tối nay sẽ xé nốt.”
Lớp trang điểm của cô ta đã nhòe nhoẹt hết cả, nhưng trông vẫn thật xinh đẹp.
Uông Tiểu Sơn đóng chiếc hộp lại, đứng dậy vỗ vỗ lên vai cô ta, “Không sao, cô làm vậy đã rất tốt rồi.”
Bảo vệ được bản thân, bảo vệ được bạn bè, lại còn lấy được bằng chứng quan trọng đến thế.
“Cô thực sự rất cừ rồi.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 144

Chương 144

Từ sau khi Hách Ái Hoa chết ở đây, căn bản không có khách mới nào đến thuê phòng ở nhà khách này nữa.
“Tôi thấy chỗ các cô cũng chẳng cần đến hai người trực lễ tân đâu.”
Uông Tiểu Sơn tựa người vào quầy lễ tân nói, “Dù sao bây giờ cũng chẳng có ai đến ở.”
Lời này của cô nghe tuy hơi chói tai, nhưng cũng là sự thật.
Vương Bồi nhún vai: “Đây là quy định do giám đốc Lê đặt ra, hơn nữa anh ấy nói, chuyện này không liên quan đến chúng tôi, bảo chúng tôi cứ làm việc bình thường, đừng để bị ảnh hưởng. Thực ra nếu không phải do bà Hách làm ầm lên, Tần Tiêu cũng chẳng cần phải về phòng làm gì.”
“Ồ?”
Uông Tiểu Sơn nhướng mày, “Giám đốc Lê của các cô tự tin chuyện này hoàn toàn không liên quan đến các cô đến thế cơ à?”
Vương Bồi cau mày: “Người đâu phải do chúng tôi cắn chết, chó cũng chẳng phải do chúng tôi xúi giục, thì liên quan gì đến chúng tôi? Giám đốc Lê đã hỏi ý kiến luật sư rồi, nếu có thể chứng minh là người đàn ông đó trêu chọc Kỳ Kỳ trước, thì trách nhiệm chúng tôi phải gánh sẽ càng nhỏ hơn, có khi còn chẳng phải ngồi tù.”
Sắc mặt cô ta rất thản nhiên khi nói ra những lời này.
Uông Tiểu Sơn hứng thú chống cằm: “Cô và giám đốc Lê có vẻ thân thiết ghê nhỉ.”
“Tất nhiên rồi.”
Vương Bồi hất cằm đắc ý, nhưng vừa dứt lời cô ta đã nhận ra giọng điệu của mình có phần không ổn, vội vã thu lại vẻ mặt, hắng giọng bổ sung: “Mọi người ở đây đều có quan hệ rất tốt với giám đốc, anh ấy rất thấu hiểu nhân viên, hơn nữa cũng luôn tận tâm tận lực lo việc của nhà nghỉ.”
Nói xong, cô ta đột nhiên chuyển chủ đề: “Đúng rồi, hai người xuống đây để ăn cơm phải không.”
Cô ta chỉ thẳng về phía nhà bếp, “Vừa nãy Tiểu Mao qua báo là cơm nấu xong rồi, tôi có lén qua ngó thử, đồ ăn ngon phết.”
Cô ta nháy mắt, đưa tay đẩy nhẹ Uông Tiểu Sơn một cái, “Mau đi đi, mau đi đi.”
Uông Tiểu Sơn cũng nương theo đó mà làm, đứng thẳng người rời khỏi quầy lễ tân, nhưng trước khi đi, cô vẫn ngoái đầu liếc nhìn cô ta một cái, vừa vặn bắt gặp ánh mắt Vương Bồi đang lén lút nhìn sang. Người kia giật mình, “xoẹt” một cái quay ngoắt mặt đi, vẻ mặt vô cùng thiếu tự nhiên.
Vương Bồi này có vấn đề rất lớn.
Uông Tiểu Sơn thầm nghĩ, cho dù cô ta không liên quan gì đến Lê Cảnh Nghị, thì chắc chắn cô ta cũng đang giấu giếm chuyện gì đó.
Tiểu Mao trong bếp nhìn thấy Uông Tiểu Sơn và Tưởng Đông Xuyên thì khá vui vẻ.
Hai ngày trước cậu ta không có ở đây, chiều nay vừa mới về, nghe Lão Hồ kể lại chuyện xảy ra mấy hôm nay, nên cũng tự động ghép đôi hai người trước mặt với thân phận “cảnh sát” trong lời Lão Hồ.
“Hai người tới ăn cơm à.”
Cậu ta chùi chùi tay vào tạp dề, nhìn hai người, “Có hộp cơm không?”
Tưởng Đông Xuyên quét mắt nhìn một vòng: “Không có.”
Tiểu Mao vỗ tay đánh bộp: “Không có cũng chẳng sao, hai người đợi chút, để tôi đi tìm hộp cơm dùng một lần cho.”
Trông cậu ta còn khá trẻ, tầm mười tám mười chín tuổi, để đầu đinh gọn gàng, toát lên vẻ sạch sẽ sáng sủa.
“Chú Hồ bảo dù sao mấy ngày nay cũng chẳng có khách mới, chỗ thịt đó để trong tủ lạnh cũng sợ hỏng mất, nên dứt khoát mang ra làm một bữa ngon cho mọi người ăn để điều chỉnh lại tâm trạng.”
Cậu ta thuộc tuýp người thích bắt chuyện, vừa lăng xăng chạy quanh tìm hộp cơm, miệng vừa liến thoắng không ngừng, “Chiều nay lúc tôi về thấy sắc mặt chị Vương Bồi với chị Tần Tiêu đều không tốt, cũng phải thôi, gặp phải chuyện này ai mà chẳng nơm nớp lo sợ chứ? Theo em thấy chuyện này chắc cũng chẳng liên quan gì nhiều tới mấy chị ấy, đừng có tự mình dọa mình rồi lại sinh bệnh ra.”
Mắt cậu ta sáng rực lên, thò tay vào trong tủ mò mẫm, “Ây da, tìm thấy rồi.”
Cậu ta đứng dậy thở hắt ra, giơ mấy cái hộp cơm trên tay quơ quơ với hai người, “Bình thường nhân viên chỗ bọn tôi toàn tự mang hộp cơm theo, mấy cái hộp dùng một lần này cũng ít xài, nên bị chú Hồ nhét tít xuống dưới. Hai người đợi một lát, tôi xới thức ăn cho hai người ngay đây.”
Lão Hồ không có mặt, Tưởng Đông Xuyên tùy tiện tìm một góc tựa lưng, nhìn cậu thanh niên trẻ tuổi bận rộn tất bật.
“Hai ngày trước không thấy cậu đâu.”
Anh lên tiếng.
“Vâng ạ.”
Tiểu Mao vừa thoăn thoắt tách mấy cái hộp cơm, vừa không ngẩng đầu lên đáp, “Tôi xin nghỉ về quê khám bệnh, hai tiếng trước mới quay lại đây.”
Uông Tiểu Sơn đang hít lấy hít để mùi sườn xào chua ngọt bèn tiện miệng hỏi một câu: “Cậu bị bệnh à? Bệnh gì thế.”
“Cũng chẳng có gì đâu ạ, chỉ là đợt khám sức khỏe nhân viên tháng trước, bác sĩ bảo chụp X-quang thấy phổi tôi có vết mờ, bảo tôi mau tới bệnh viện lớn kiểm tra lại.”
Cậu ta đáp giọng nhẹ tênh, “Lúc đó đúng là làm tôi sợ mất mật, vội xin nghỉ trong đêm bắt xe về quê, bảo bố đưa lên tận thành phố Sơn Nguyên, vào bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh làm một cái xét nghiệm tổng quát, kết quả cuối cùng là không sao cả, lúc đó mới yên tâm mò về đây.”
Tâm mi Tưởng Đông Xuyên khẽ động: “Tháng trước mọi người khám sức khỏe à?”
“Vâng ạ.”
Lúc múc đến món sườn, cậu ta tình cờ bắt gặp ánh mắt mong chờ của Uông Tiểu Sơn, chàng hơi ngại ngùng tránh ánh mắt cô, nhưng tay vẫn múc cho họ đầy ắp một hộp sườn xào.
“Cậu còn trẻ thế này, sức khỏe chắc không có vấn đề gì lớn đâu.”
Tưởng Đông Xuyên thản nhiên nói, “Ngược lại là chú Hồ kìa, làm bếp núc cũng vất vả, nên chú ý sức khỏe cẩn thận.”
Tiểu Mao dừng tay, chống nạnh đứng ngẫm nghĩ: “Chú ấy à… Lúc khám sức khỏe năm ngoái hình như phát hiện ra bệnh tiểu đường nhẹ, nhưng năm nay chú ấy rất chú ý kiểm soát ăn uống, không biết kết quả thế nào.”
“Không phải đã khám rồi sao, sao vẫn chưa biết kết quả?”
Uông Tiểu Sơn hỏi.
“Chẳng phải vì báo cáo khám sức khỏe vẫn chưa phát xuống sao?”
Cậu ta đáp, “Trường hợp của tôi là do bác sĩ gọi điện thoại thông báo riêng đấy.”
Nói đến đây, cậu ta bỗng nhớ ra điều gì đó, “Nhưng hình như hai hôm trước trên group WeChat có thông báo, bảo là tầm vài ngày tới sẽ gửi báo cáo khám sức khỏe về.”
Cậu ta bỗng nhoẻn miệng cười toe toét, “Hai anh chị nhắc tôi mới nhớ, đợi phát báo cáo khám sức khỏe xuống, tôi phải đi xem kết quả của sư phụ mới được, để còn báo cáo với sư mẫu nữa!”
“Đây, của hai người đây.”
Ba hộp cơm đầy ắp đồ ăn được chìa ra, “Còn cả bánh bao chay nữa, anh chị cầm chắc nhé.”
Tiểu Mao ngâm nga hát, đem mấy cái hộp nhựa còn dư cất lên nóc tủ lạnh để lần sau dùng tiếp.
Cơ quan của Hách Ái Hoa và vợ ông ta dạo gần đây đều không tổ chức khám sức khỏe, trái lại nhà khách mà họ đang ở lại vừa tổ chức khám cách đây một tháng, hơn nữa thời gian phát báo cáo kết quả lại chính là một hai ngày gần đây.
Tưởng Đông Xuyên lập tức nói với Tiểu Mao: “Cậu có thể xác nhận lại xem đã nhận được báo cáo khám sức khỏe chưa, chúng tôi muốn xem một chút.”
Tiểu Mao ngẩn người: “Chuyện này thì liên quan gì đến tôi ạ?”
Uông Tiểu Sơn đã hiểu được ý đồ của Tưởng Đông Xuyên, bèn tiếp lời: “Có liên quan hay không thì phải xem báo cáo khám sức khỏe của cậu xong mới nói cho cậu biết được.”
Cô cố tình sầm mặt xuống.
Thấy vậy, Tiểu Mao lập tức chùi tay, nhảy phóc xuống khỏi ghế, sải bước đi nhanh về phía bên phải họ. Dưới ánh mắt chăm chú của hai người, cậu ta bước tới góc tường, vươn tay nắm lấy một cái tay nắm trên tường kéo mạnh ra ngoài, lúc này Uông Tiểu Sơn mới nhận ra chỗ đó vậy mà lại là một cánh cửa ngầm.
Bên trong là chỗ nghỉ ngơi hàng ngày của cậu ta và Lão Hồ.
Căn phòng nhỏ xíu cỡ mười mét vuông, chỉ kê vừa hai chiếc giường lò xo đơn. Hai người đàn ông một già một trẻ bình thường cũng chẳng đoái hoài chuyện dọn dẹp, quần áo và đồ đạc vứt lung tung khắp nơi.
Tiểu Mao có chút ngại ngùng đá cuốn tạp chí cũ dưới đất sang một bên, ánh mắt dừng lại trên giường, chỗ đó đang nằm chỏng chơ một tờ giấy A4 trắng tinh tươm, hoàn toàn lạc quẻ với căn phòng bừa bộn này.
Cậu ta khom lưng nhặt lên xem, quả nhiên là báo cáo khám sức khỏe của mình.
“Lúc tôi mới về phòng chưa có đâu.”
Cậu ta nói, “Chắc ban nãy chú Hồ lĩnh về giúp tôi đấy. Đây, đưa hai người.”
Cậu ta đưa qua, “Hay là hai người tiện thể xem giúp em xem tôi có bị sao không nhé.”
Cậu ta gãi đầu, mò mẫm tới vách tường kéo công tắc bật đèn trần lên.
Cứ tưởng họ phải nghiên cứu lâu lắm, ngờ đâu người đàn ông chỉ quét mắt nhìn lướt qua một cái rồi trả lại tờ báo cáo khám sức khỏe cho cậu ta.
Tiểu Mao ngơ ngác đón lấy, có phần chưa load kịp: “Hai người không xem kỹ à?”
“Thứ cần xem tôi đã xem rồi, cảm ơn cậu.”
Nói xong, anh trao đổi ánh mắt với cô gái bên cạnh, hai người cùng nhau quay người sải bước nhanh ra ngoài.
Thang máy vẫn đang dừng ở tầng bốn, hai người dứt khoát bỏ qua thang máy, phi thẳng vào cầu thang bộ.
“Form của bản báo cáo đó giống y xì đúc với tờ báo cáo tìm thấy bên trong phong bì.”
“Thị lực của Tiểu Mao là 4.9, em nhớ trên tờ báo cáo kia bắt đầu bằng số 5.”
“Lão Hồ bị tiểu đường, nên cũng không phải ông ấy.”
“Quả nhiên cuối cùng vẫn là quanh quẩn ở hai cô gái đó.”
Uông Tiểu Sơn cảm thán một câu, lẽo đẽo theo sau người đàn ông, đẩy cánh cửa thoát hiểm ở tầng ba ra.
Kể từ lúc cảnh sát yêu cầu niêm phong căn phòng cũ của Tần Tiêu và Vương Bồi, hai người họ đã dọn vào ở trong phòng của Lê Cảnh Nghị trên tầng hai.
Hai người Uông Tiểu Sơn đi tới cuối hành lang thì dừng lại, Tưởng Đông Xuyên giơ tay gõ cửa.
“Ai thế?”
Giọng của Tần Tiêu vọng ra từ bên trong.
“Cảnh sát đây.”
Uông Tiểu Sơn lên tiếng.
Tần Tiêu nhận ra giọng của Uông Tiểu Sơn nên mở cửa cho cô, ngẩng lên thì thấy Tưởng Đông Xuyên đi ngay phía sau, bàn tay đang bám vào khung cửa bất giác siết chặt lại.
“Hai người tìm tôi à?”
Cô ta đứng chắn ở cửa hỏi.
“Đúng.”
Uông Tiểu Sơn không biến sắc quét mắt qua mặt cô ta, “Có thể cho chúng tôi vào trong không?”
Tần Tiêu gật đầu, nghiêng người né sang một bên nhường đường cho hai người bước vào.
“Cô có thể cho chúng tôi xem báo cáo khám sức khỏe của cô được không?”
Tưởng Đông Xuyên đi thẳng vào vấn đề.
Tần Tiêu sững người: “Báo cáo khám sức khỏe gì cơ?”
Hỏi xong cô ta mới hiểu ra, “Ý hai người là đợt khám sức khỏe do công ty tổ chức hồi tháng trước đúng không.”
Cô ta mang vẻ mặt vô cùng thản nhiên, “Tôi còn chưa nhận được báo cáo mà.”
“Không có ai thông báo chuyện này cho các cô sao?”
Uông Tiểu Sơn hỏi.
Tần Tiêu cầm điện thoại trên giường lên: “Hôm kia trong group WeChat có nhắc tới chuyện này, nhưng quả thực báo cáo vẫn chưa phát tới tay tôi.”
Cô ta lắc đầu, “Tôi không biết thật mà.”
“Vậy thì xin lỗi nhé.”
Uông Tiểu Sơn nhìn cô ta chằm chằm, “Bây giờ chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến một vụ trộm cắp, chúng tôi cần khám xét đồ đạc cá nhân của cô, mời cô phối hợp hỗ trợ chúng tôi điều tra.”
Tần Tiêu lúc này đớ người ra thật: “Vụ trộm cắp gì chứ?”
Cô ta bước lên một bước, Uông Tiểu Sơn lập tức chắn ngay trước mặt.
“Xin lỗi nhé.”
Trên mặt cô không có lấy nửa tia cảm xúc.
Uông Tiểu Sơn nhắn vào group WeChat cô vừa lập ban nãy gọi hai đàn em tới, nhờ họ phụ giúp lục soát căn phòng.
Đồ đạc của hai người không nhiều, ngoại trừ việc mỗi người chiếm một nửa cái tủ quần áo ra, thì chỉ có mỗi người một chiếc vali.
“Cô Tần.”
Tưởng Đông Xuyên đảo một vòng quanh phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở mấy lọ thuốc màu trắng đặt dưới kệ tivi, anh cầm một lọ lên, quay người hỏi Tần Tiêu.
“Lọ thuốc Chitosan này là của cô à?”
Tần Tiêu lắc đầu: “Là của Vương Bồi.”
Là một lọ Chitosan mới cứng, người đàn ông vặn nắp ra nhìn vào trong, nhiều nhất là mới uống được một hai lần.
“Đội trưởng Tưởng, tìm thấy một tờ báo cáo khám sức khỏe.”
Một viên cảnh sát cầm một tờ giấy bước tới, “Của người tên Vương Bồi.”
Ánh mắt sắc bén của người đàn ông lập tức khóa chặt lấy Tần Tiêu.
“Không thể nào.”
Cô ta kinh ngạc không dám tin, “Tôi thật sự không biết chuyện có báo cáo khám sức khỏe rồi, hơn nữa Vương Bồi cũng chưa từng nhắc gì tới việc cô ấy đã lấy báo cáo hết.”
Uông Tiểu Sơn lập tức xông đến cạnh Tưởng Đông Xuyên, giật tờ báo cáo từ tay anh lướt nhanh một vòng, khóe mắt liếc thấy lọ Chitosan trên bàn.
“Đông Xuyên, nhìn này.”
Cô chỉ vào mặt sau của tờ báo cáo, trỏ ngay mục tiền sử bệnh lý dị ứng, “Vương Bồi bị dị ứng hải sản nghiêm trọng.”
Một người bị dị ứng hải sản nghiêm trọng, tại sao lại đi uống thuốc Chitosan cơ chứ?

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 143

Chương 143

Tuy thỉnh thoảng cục cảnh sát Phân Thị lại đưa ra mấy ý kiến tồi tệ như “Lệnh cấm chó”, nhưng hiệu suất làm việc của họ vẫn nằm ở mức trung bình của cả nước. Sáng nay nhóm Uông Tiểu Sơn vừa mang chiếc phong bì qua đó, tối đến bản báo cáo phục hồi tài liệu đã nằm gọn trong tay Tưởng Đông Xuyên.
“Báo cáo khám sức khỏe sao?”
Uông Tiểu Sơn vừa lật xem nội dung tài liệu được phục hồi trong báo cáo, vừa không nhịn được cau mày: “Tuy tài liệu là vừa in xong đã nhét ngay vào phong bì, nhưng những chữ khác vẫn không rõ lắm, chỉ có thể phục hồi được bảng báo cáo khám sức khỏe, cùng vài chỉ số dữ liệu.”
Cô chép miệng hai tiếng, nhìn mấy chỉ số khá tốt, nói: “Sức khỏe người này cũng khá đấy chứ.”
Lý Hoa nghe vậy cũng tò mò ghé đầu vào xem: “Có nhìn ra là báo cáo khám sức khỏe của ai không?”
“Là một cái tên có hai chữ.”
Uông Tiểu Sơn lật sang trang tiếp theo.
Không phải của Hách Ái Hoa, cũng không phải của vợ ông ta Tôn Thanh Vân.
Trên báo cáo có đưa ra danh sách các tổ hợp tên có thể xảy ra do máy tính phân tích dựa trên vết mực còn sót lại, lên tới cả mấy ngàn cái tên, cô nhìn lướt qua một cái đã thấy hoa mắt chóng mặt.
“Cái quái gì thế này, cất đi cất đi, thế này thì ai mà nhìn ra được!”
“Cô không xem nữa à?”
Lý Hoa vươn tay lấy bản báo cáo, tiện tay rút luôn cây bút trên tay cô, “Cô không xem thì để tôi xem.”
Anh ta lật giở mấy trang phía sau, lẩm bẩm: “Cũng không nhiều lắm mà.”
Uông Tiểu Sơn mang vẻ mặt như gặp ma, vươn tay sờ thử trán người đàn ông, ngược lại bị anh ta vỗ bộp một cái hất văng móng vuốt ra.
“Cẩu Hoa, anh không sao chứ?”
Cô ngạc nhiên đến mức suýt thì rớt cả hàm.
Lý Hoa trưng ra vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: “Chúng ta đã hứa sẽ giúp người ta vụ án này rồi, nếu vẫn cứ qua loa lỏng lẻo như lúc trước, thì mất mặt phân cục chúng ta, mất mặt cục thành phố, rồi còn mất mặt cục trưởng Trương, cục trưởng Tiền, cục trưởng Triệu biết bao nhiêu?”
Uông Tiểu Sơn á khẩu, cuối cùng cạn lời. Cô chỉ đành chắp tay bái lạy: “Được được được, mấy vị cục trưởng đó toàn là người nhà của anh, tư tưởng giác ngộ của anh cao quá, tôi đu không lại, đu không lại.”
Tưởng Đông Xuyên nghe vậy cũng không nhịn được ngẩng lên liếc Lý Hoa một cái, thấy anh ta thực sự đang nghiêm túc đối chiếu từng cái tên, ngẫm nghĩ một lát, vẫn mở miệng khen một câu.
“Nói hay lắm.”
Uông Tiểu Sơn đảo mắt trắng dã, lấy bản báo cáo làm quạt phẩy phẩy loạn xạ trong không trung, muốn xua đi cái mùi quan liêu đang sộc thẳng vào mặt này.
“Tìm thấy rồi.”
Lý Hoa đột nhiên hét lớn một tiếng.
“Không thể nào, nhanh thế sao?”
Đó là cả mấy ngàn cái tên cơ mà!
“Anh tiến hóa ra mắt kép rồi à?”
Uông Tiểu Sơn vươn tay định vạch mắt Lý Hoa ra xem, lại bị anh ta phũ phàng gạt phăng đi.
“Gì chứ, cái tôi nói đâu phải là tên trên báo cáo khám sức khỏe.”
Anh ta chỉ tay vào màn hình máy tính, “Hách Ái Hoa hiện đang sống ở thành phố Sơn Nguyên. Tôi đã kiểm tra hồ sơ ở công ty ông ta và toàn bộ bệnh viện địa phương, lần khám sức khỏe gần đây nhất của ông ta là vào ba tháng trước. Kết quả khám cho thấy ông ta bị gan nhiễm mỡ và đường huyết cao, còn bị xơ cứng động mạch nhẹ.”
Anh ta quét mắt đọc từng dòng, “Ồ, chức năng thận của ông ta cũng có chút vấn đề.”
“Thận không tốt à.”
Uông Tiểu Sơn xoa xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ, “Vậy thì càng không có khả năng ngoại tình rồi.”
Tưởng Đông Xuyên bước tới, cúi người nhìn vào màn hình máy tính, thản nhiên lên tiếng: “Ngoại tình không liên quan gì đến chức năng thận.”
Cô gái sững người một giây, ngay sau đó liền cười đầy đen tối: “Quả không hổ danh là ông chú ngoài ba mươi, hiểu biết ghê thật đấy.”
Ông chú ngoài ba mươi liếc nhìn cô, vẻ mặt mang theo mấy phần bất lực: “Đừng quậy nữa.”
Khi quay mặt lại, anh đã khôi phục vẻ nghiêm túc.
“Nói cách khác, trên người Hách Ái Hoa có mang theo báo cáo sức khỏe của một người khác.”
Tưởng Đông Xuyên cau chặt mày, “Liệu có phải là của vợ ông ta không?”
Lý Hoa lắc đầu: “Vợ ông ta mới đi khám sức khỏe cách đây một tháng, phát hiện bị u xơ tử cung và huyết áp cao.”
Uông Tiểu Sơn bĩu môi: “Vậy thì dễ giải thích rồi, kẻ lấy đi bản báo cáo này rất có thể chính là chủ nhân của nó.”
“Thế lại càng kỳ lạ.”
Đầu ngón tay Tưởng Đông Xuyên gõ nhẹ lên mặt bàn, não bộ vận hành với tốc độ cao, “Nhìn vào dữ liệu hiện có trên báo cáo khám sức khỏe, cơ thể người này không có vấn đề gì. Tức là bản thân vụ án không liên quan đến tờ báo cáo, mà chủ nhân của tờ báo cáo mới chính là trung tâm của vụ án này.”
“Nên suy nghĩ của tôi là đúng mà.”
Lý Hoa quơ quơ tờ danh sách, “Nói không chừng manh mối thực sự nằm trong danh sách này đấy.”
“Vậy giao cho cậu đấy.”
Tưởng Đông Xuyên ấn tay lên vai anh ta, lạnh lùng nói, “Tìm không ra manh mối thì lúc về cậu nuốt luôn cái danh sách này đi.”
Đã vậy anh còn cố tình dùng cái bộ mặt khi họp hành bình thường ra để nói.
Dạ dày Lý Hoa co giật trước hai cái: “… Đội trưởng thân yêu, đáng kính, quyến rũ, đáng yêu, đẹp trai của tôi ơi, ban nãy ngài chỉ đang nói đùa thôi đúng không?”
Người đàn ông đã đứng dậy nghe thấy lời nịnh nọt lố lăng của anh ta, cố tình dừng bước quay đầu lại, không mặn không nhạt liếc anh ta một cái.
“Cậu nói xem?”
Lý Hoa: “…”
Cái giọng điệu hỏi ngược lại này đúng là đáng ghét thật đấy.
Nhoáng một cái đã đến bảy giờ.
Trong khoảng thời gian này Lưu Bân có gọi một cuộc điện thoại tới, hỏi xem họ có cần đồn cảnh sát sắp xếp cho một văn phòng làm việc không. Tưởng Đông Xuyên ngẫm nghĩ, ngoài việc đòi văn phòng ra, còn tiện thể xin luôn quyền chỉ huy một tiểu đội năm cảnh sát hình sự.
Sau khi kéo tất cả những người này vào một nhóm WeChat, Uông Tiểu Sơn liền thẳng tay tắt luôn thông báo của nhóm.
“Anh xin người ta làm gì?”
Cô vừa bấm vào ảnh đại diện của từng người lén soi trang cá nhân của họ, vừa hỏi người đàn ông bên cạnh, “Không phải bảo là gánh nặng sao?”
“Cho không thì tội gì không nhận.”
Người đàn ông không liếc mắt lấy một cái, “Nhỡ đâu có lúc cần dùng đến thì sao.”
Hai người theo lối cầu thang thoát hiểm đi xuống lầu một tìm đồ ăn.
Lúc đi đến khúc quanh giữa tầng ba và tầng hai, đột nhiên họ nghe thấy từ bên dưới vọng lên tiếng thút thít của phụ nữ.
Người khóc cố gắng đè nén tiếng khóc của mình xuống mức thấp nhất.
Hai người đang bước xuống lầu đồng loạt dừng bước.
Giây tiếp theo, tiếng một người đàn ông vang lên, tiếng khóc của người phụ nữ cũng theo đó mà dần dần dịu lại.
Dựa vào âm lượng để phán đoán, hai người đó chắc đang đứng ở khu vực chiếu nghỉ giữa tầng một và tầng hai. Vì trong hành lang không có ai khác, nên Tưởng Đông Xuyên và Uông Tiểu Sơn có thể nghe rất rõ nội dung cuộc trò chuyện của hai người họ.
“…Cho dù chuyện này có liên quan đến em đi chăng nữa, anh cũng có cách bảo vệ em.”
Uông Tiểu Sơn trao đổi ánh mắt với người đàn ông phía sau, là giám đốc Lê.
Giọng Lê Cảnh Nghị khá nghiêm trọng: “Nhưng anh cũng có một tin xấu phải báo cho em.”
Anh ta tiếp lời, “Phía cảnh sát đã thông báo chuyện này cho người nhà em rồi, có thể họ đang trên đường đến đây.”
Người phụ nữ nghe vậy không kìm được run rẩy cả người, lùi lại một bước, nhưng lại quên mất sau lưng mình là bậc thang nên bước hụt suýt chút nữa thì ngã nhào, may nhờ người đàn ông đối diện nhanh tay lẹ mắt kéo cô ta lại.
“Bọn họ là người nhà của em, trước sau gì em cũng phải đối mặt thôi.”
Giọng người đàn ông bắt đầu mang theo mấy phần gay gắt, “Anh nói cho em biết, lần này em đừng hòng nghĩ tới chuyện trốn đi nơi khác nữa, cứ đàng hoàng ở lại đây cho anh. Đây là địa bàn của anh, bọn họ không dám làm gì em đâu.”
Người phụ nữ bụm chặt miệng, tựa đầu vào ngực người đàn ông, nước mắt giàn giụa không kìm lại được.
“Hai ngày nay em cứ thẫn thờ suốt, trạng thái cũng không tốt, hay là anh cho em nghỉ phép vài ngày nhé?”
Người phụ nữ vùi mặt vào ngực anh ta, lắc đầu.
Lê Cảnh Nghị thở dài một hơi, đưa tay xoa đầu cô ta, vỗ nhè nhẹ: “Em đúng là bướng bỉnh mà, anh nghe theo em là được chứ gì.”
Anh ta xót xa ôm chặt người phụ nữ nhỏ bé trong lòng, ân cần dặn dò: “Nhưng em cũng phải hứa với anh, có khó khăn hay có chuyện gì nghĩ không thông thì đừng tự mình chui vào ngõ cụt, nhất định phải nói cho anh biết, nghe chưa?”
Anh ta nói, “Hai ngày nay anh phải ra ngoài một chuyến, nếu may mắn thì sẽ về kịp trước khi người nhà em tới. Chỉ cần nhớ là mọi chuyện đã có anh lo, được không?”
Anh ta như sợ bỏ sót điều gì, cứ dặn dò hết câu này đến câu khác. Người phụ nữ trong lòng bị nỗi cảm động mới dâng trào đan xen với sự bi thương chưa kịp nhòa đi làm cho lúng túng, nhất thời chẳng biết phải bày tỏ thế nào, chỉ đành ngoan ngoãn rúc trong lòng người đàn ông, liên tục gật đầu.
“Được rồi, anh phải đi đây.”
Người đàn ông liếc nhìn đồng hồ trên tay, nói, “Về đi, đừng để người khác phát hiện em có biểu hiện bất thường, đặc biệt là đám cảnh sát kia, bọn họ giỏi nhất là trò cắn mãi không buông đấy.”
Uông Tiểu Sơn đứng trên cầu thang tự chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào người đàn ông phía sau, thầm nghĩ cái câu “giỏi nhất trò cắn mãi không buông” kia chắc chắn không phải đang nói hai người bọn họ đâu.
Sau đó tiếng bước chân và tiếng đóng cửa vang lên, người đàn ông đã đi ra ngoài trước, lại qua thêm vài giây, cửa lại bị đẩy ra lần nữa, người phụ nữ cũng rời đi.
Đứng im tại chỗ một lát, xác nhận bên dưới quả thực không còn ai, Uông Tiểu Sơn mới yên tâm tiếp tục đi xuống.
“Anh đoán xem người phụ nữ ở cùng Lê Cảnh Nghị vừa nãy là ai?”
Cô hỏi.
Kể từ lúc họ đứng đây, toàn là Lê Cảnh Nghị tự biên tự diễn, người phụ nữ kia ngoại trừ tiếng nấc nghẹn ngào lúc đầu ra thì không hề phát ra thêm một âm thanh nào khác.
“Anh ta có nhắc đến chuyện này và đám cảnh sát kia, rất có thể là người có liên quan đến cái chết của Hách Ái Hoa. Hơn nữa người phụ nữ này cũng làm việc trong nhà khách này…”
Anh khựng lại, “Là một trong hai cô tiếp tân kia.”
Uông Tiểu Sơn nhớ lại một câu nói của Lê Cảnh Nghị ban nãy, không nhịn được thắc mắc: “Lúc nãy anh ta hình như có nói, cho dù em có liên quan đến chuyện này, thế có phải đồng nghĩa với việc giữa Tần Tiêu và Vương Bồi có một người liên quan trực tiếp đến cái chết của Hách Ái Hoa không?”
Cô suy nghĩ một chút, “Chó là do Tần Tiêu nuôi, hiện giờ cô ta cũng là mục tiêu công kích chính của bà Hách, liệu có phải là cô ta không?”
Hai người đi xuống tới lầu một, Tưởng Đông Xuyên vươn tay đẩy cửa cầu thang thoát hiểm ra: “Chúng ta mới chỉ nghe được một phần của cuộc trò chuyện, bây giờ vẫn chưa thể kết luận bừa được.”
Cửa cầu thang vừa đẩy ra, nằm chếch ở phía đối diện chính là căn phòng mà Tần Tiêu và Vương Bồi từng ở. Lúc đi ngang qua Uông Tiểu Sơn liếc nhìn một cái, cửa đang khóa, trong phòng không có ai.
Băng qua hành lang bước ra sảnh lớn, đứng ở quầy lễ tân là Vương Bồi và một đồng nghiệp khác.
Uông Tiểu Sơn giơ tay vẫy vẫy, Vương Bồi cũng gật đầu chào lại.
“Xuống ăn cơm à?”
Cô ta hỏi.
“Đúng vậy.”
Uông Tiểu Sơn lượn lờ tới quầy lễ tân, ngó nghiêng tứ phía, “Tần Tiêu đâu rồi, sao không thấy cô ấy? Không phải hai người luôn làm chung một ca sao?”
Vương Bồi bất lực: “Chiều nay cô ấy mới ra đứng quầy được một lát thì bị bà Hách nhìn thấy, thế là lại cãi nhau mấy câu. Sau đó giám đốc Lê tới khuyên bà Hách về phòng, rồi nói Tần Tiêu mấy ngày này tạm thời đừng trực ban nữa, cứ ngoan ngoãn ở lì trong phòng thôi.”
Uông Tiểu Sơn hơi thắc mắc: “Thế con chó đó cô cũng nuôi cùng mà, sao bà Hách lại không tìm cô tính sổ?”
Vương Bồi lắc đầu cười khổ: “Gì mà không kiếm tôi, lúc đi bà ấy còn lườm tôi cháy cả mắt ấy chứ. Nhưng cũng hết cách, đáng lẽ hôm nay Tiểu Lưu phải trực ca lại có việc bận đột xuất, nên tôi và Tần Tiêu đành phải gánh thay. Hai chúng tôi đã thỏa thuận mỗi người đứng quầy hai tiếng, lát nữa tôi sẽ lên phòng đổi ca để cô ấy xuống.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 142

Chương 142

Uông Tiểu Sơn vừa nghe Lý Hoa báo cáo, vừa lục lọi tìm kiếm trong phòng.
Lục soát được một nửa thì bà Tôn (để tiện xưng hô, sau đây gọi là bà Hách) cũng đến, bà ấy không được vào phòng, chỉ đành đứng đợi ngoài cửa.
“Bà Hách, tôi muốn hỏi bà chút chuyện.”
Uông Tiểu Sơn quơ quơ chiếc phong bì vừa tìm được trên tay, “Bà đã thấy chiếc phong bì này bao giờ chưa?”
Khí chất của bà Hách thực ra rất thanh cao, kiểu quý phái của một thiên kim tiểu thư được nuôi dưỡng trong gia cảnh sung túc từ nhỏ. Bà ấy ngoài bốn mươi, tóc búi sau gáy, đeo dây chuyền ngọc trai trên cổ. Dù tâm trạng tồi tệ hiện rõ trên mặt, nhưng lớp trang điểm vẫn không hề cẩu thả. Mặc dù trên người vẫn mặc chiếc váy liền bằng len màu xanh sẫm của ngày hôm qua, áo khoác da không còn bóng bẩy như hôm qua, lớp sơn móng tay màu nâu sẫm cũng đã bong tróc vài chỗ, giày cao gót đã thay bằng giày đế bằng cho tiện đi lại, thoạt nhìn có vẻ hơi lạc quẻ, nhưng trong hoàn cảnh này lại có vẻ vô cùng phù hợp.
Ấn tượng của Uông Tiểu Sơn về bà ấy vẫn dừng ở buổi chiều hôm qua, lúc bà ấy cãi nhau với giám đốc Lê ở sảnh tầng một nhà khách. Lúc đó bà ấy còn hùng hổ dọa người, được đà lấn tới, bây giờ nghĩ lại, đó cũng chỉ là nỗi đau mất đi người thân yêu không có chỗ trút giận mà thôi. Hiện tại, khóe mắt mệt mỏi của bà ấy dường như đang nói với tất cả mọi người rằng, bà ấy có lẽ ngay cả tâm trí để nói thêm một câu cũng không có.
Hơi rướn người về phía trước, bà Hách nheo mắt lại, lấy hộp kính từ trong túi áo ra, lấy kính đeo lên, lúc này mới nhìn rõ thứ trong tay người phụ nữ trẻ đối diện.
“Nếu các cô tìm thấy trong vali của chồng tôi, thì tôi không rõ lắm.”
Bà ấy tựa vào khung cửa, ánh mắt xa xăm nhìn người trong phòng, “Trước nay tôi và ông ấy chưa bao giờ xem thư từ của đối phương, bất kể là chuyện công việc hay việc tư.”
“Cảm ơn bà.”
Uông Tiểu Sơn liếc nhìn bà ấy một cái, cúi đầu tiếp tục lục lọi.
Ngăn bên phải vali toàn là quần áo, trông có vẻ chưa bị động vào, nhưng để cẩn thận, Uông Tiểu Sơn vẫn mở khóa thun, lấy từng bộ quần áo bên trong ra đặt lên giường.
“Bộp.”
Một thứ màu vàng rơi xuống đất.
Uông Tiểu Sơn nhìn thử, là một chiếc dây buộc tóc.
Dây thun màu vàng, bên trên có gắn một chiếc nơ bướm cùng màu. Trông có vẻ giống đồ của các cô gái trẻ hay dùng.
Cô giơ chiếc dây buộc tóc lên, quay người hỏi: “Bà Hách, chiếc dây buộc tóc này là của bà sao?”
Bà Hách liếc mắt nhìn rồi lắc đầu: “Tôi không có loại dây buộc tóc màu mè rực rỡ thế này.”
Uông Tiểu Sơn đứng dậy bước đến trước mặt bà ấy: “Bà có con gái không? Liệu có phải con gái vô tình làm rơi vào không?”
Bà Hách phản ứng cực kỳ nhạy bén, lập tức liên tưởng ra điều gì đó, khóe miệng bà ấy từ từ nhếch lên, nở một nụ cười cay đắng: “Chúng tôi chỉ có một cậu con trai, năm nay vừa mới về nước.”
Nói xong, bà ấy nhìn lướt qua vai Uông Tiểu Sơn, đưa mắt về phía chiếc vali kia, giọng điệu đầy oán trách: “Ông Hách à ông Hách, ông đi rồi mà còn bày ra mớ bòng bong này, ông có thấy xấu hổ không hả.”
Vừa là oán trách, lại mang theo sự bất lực không thể làm gì khác.
Uông Tiểu Sơn dè dặt thăm dò: “Vậy bà…”
“Tôi không biết.”
Bà Hách quả quyết nói, “Chồng tôi rất lo cho gia đình, cũng ít khi đi tiếp khách, tôi chưa bao giờ nghi ngờ ông ấy có quan hệ bất chính nào ở bên ngoài. Nhưng nếu các cô có thể giúp tôi tra ra người đàn bà đó là ai, tôi cũng sẽ rất biết ơn các cô.”
Uông Tiểu Sơn suy nghĩ vài giây, rồi cất lời: “Thực ra hiện tại suy nghĩ của tôi, ngược lại không nghiêng về hướng ông Hách ngoại tình.”
Sự oán hận trong mắt bà Hách hơi thu lại, bà ấy ngước mắt nhìn cô.
“Lúc nãy chúng tôi tìm thấy một chiếc phong bì trong vali của chồng bà, chúng tôi nghi ngờ chiếc phong bì đó từng bị người ta xé rách một cách thô bạo. Người này có thể là chính chồng bà, cũng có thể là người khác. Chúng ta giả thiết rằng từng có người lẻn vào căn phòng này, lén lút mở vali của chồng bà, xé phong bì lấy đi tài liệu bên trong, lúc rời đi đã vô tình làm rơi chiếc dây buộc tóc này.”
Uông Tiểu Sơn khựng lại một nhịp, “Cũng rất có khả năng là vậy.”
Nghe đến đây, bà Hách có chút nghi hoặc: “Nhưng ở đây ai có thể biết trong phong bì đó có gì chứ?”
“Bà không biết, nhưng chưa chắc người khác đã không biết.”
Uông Tiểu Sơn rũ mắt xuống, “Nên bây giờ chúng tôi cần bà liệt kê cho chúng tôi một danh sách, trên danh sách này tốt nhất nên bao gồm tất cả bạn bè và đối tác thường xuyên qua lại của chồng bà, chúng tôi sẽ điều tra theo hướng này.”
Nói cách khác, cái chết của chồng bà ấy có thể có ẩn tình khác.
Nhận ra điều này, ánh mắt bà Hách không còn chỉ toàn sự tăm tối, mà đã thắp lên một tia sáng hy vọng, bà ấy thận trọng đáp lời: “Được.”
Uông Tiểu Sơn lại hỏi: “Vậy sau khi nhận phòng, có ngày nào bà trở về phòng và cảm thấy trong phòng có gì đó không ổn không?”
Bà Hách hơi chần chừ: “Chắc là không.”
“Bà cứ từ từ suy nghĩ.”
Uông Tiểu Sơn xé một tờ giấy từ cuốn sổ, viết số điện thoại di động của mình lên đó, “Mấy ngày nay chúng tôi đều sẽ ở đây, nếu bà nhớ ra tình huống bất thường nào, có thể đến đây tìm chúng tôi bất cứ lúc nào. Nếu chúng tôi không có ở đây, bà cứ gọi điện cho tôi.”
Bà Hách nhận lấy tờ giấy, cất vào túi áo.
17:45, bầu trời Phân Thị lại một lần nữa tắt lịm hoàn toàn, sương mù dày đặc khiến buổi chạng vạng vốn còn chút sắc màu đã vội vã lụi tàn, chỉ để lại một mảng trời nhuốm màu tím đỏ dưới ánh đèn neon.
Dưới ngọn đèn đường trước cửa nhà khách, Lý Hoa hút hết điếu này đến điếu khác, tàn thuốc dưới đất đã gom được năm sáu cái.
Học sinh tan học đi ngang qua anh ta đều cố tình vòng sang chỗ khác, để tránh xa vẻ suy sụp bộc lộ quá rõ ràng trên người anh ta.
Điện thoại vẫn luôn được nắm chặt trong tay.
Kể từ lúc tin nhắn đó được gửi đi, vẫn không có bất kỳ hồi âm nào.
Lý Hoa ngẩng đầu nhìn bóng đèn sáng rực, đột nhiên nhớ tới một khung cảnh. Cô gái hoạt bát đó như thể luôn tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt quanh người, cho dù là ngồi xổm trên mặt ruộng ở nông thôn, bên cạnh toàn là cỏ dại và rạ bị thi thể đè cho lộn xộn, trên mặt cô ấy vẫn mang vẻ phấn khích.
Lúc nhắc đến tên mình, mặt cô ấy hơi ửng đỏ, nhưng chưa bao giờ tỏ ra chán ghét hay bất mãn với cái tên đó.
Tất cả mọi người trong cục đều gọi cô ấy là “Tiểu Bạch”, chỉ có anh ta ích kỷ cảm thấy, bản thân nên đặc biệt một chút, thế nên mới gọi là “Củ Cải”.
Mỗi lần nghe anh ta gọi Củ Cải, cô gái đều lườm anh ta, cô ấy biết bộ dạng đó của mình có thể trông rất dữ dằn và xấu xí, nên sau khi lườm xong sẽ đưa hai tay lên ôm mặt, bĩu môi dụi dụi khóe mắt mình.
Đáng yêu chết đi được.
Lúc đó anh ta chỉ cảm thấy mình như thể đã gặp được thiên thần, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng dù là thiên thần, thì cũng có tín ngưỡng kiên định trong lòng mình, cũng có sứ mệnh mà mình muốn hoàn thành.
Nửa tháng rồi, không có chút tin tức nào cả.
Nghĩ đến đây, điếu thuốc trong tay Lý Hoa hơi run lên, một cơn gió lạnh thổi qua, tàn thuốc vẫn còn vương chút tàn lửa bay lả tả trong không trung.
“Ong…ong…”
Màn hình điện thoại trong tay đột nhiên sáng lên.
Anh ta như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, vội vàng vứt điếu thuốc xuống đất, dùng đế giày di di cho tắt hẳn, nhìn vào màn hình rồi nhanh chóng bắt máy.
“A lô, tôi là Lý Hoa đây, việc tôi nhờ cậu điều tra sao rồi?”
“Tôi tìm được một bức ảnh, gửi cho cậu rồi đấy, ảnh không rõ lắm đâu, cậu nhận diện thử xem có phải cô gái này không.”
Vừa dứt lời, bên kia liền gửi một bức ảnh qua.
Lý Hoa bấm mở.
Có lẽ do bức ảnh được chụp từ khoảng cách xa rồi phóng to lên, nên không được rõ nét lắm. Đó là khung cảnh trước một căn biệt thự, căn biệt thự bị lưới sắt vây kín bên trong. Cạnh sườn có một cánh cửa nhỏ, trước cửa đậu một chiếc xe sang màu đen, có bốn năm người mặc vest đang đứng bàn bạc chuyện gì đó ở trước mũi xe.
Trong số bốn người đó có một người phụ nữ quay góc nghiêng về phía ống kính, Lý Hoa nhìn chằm chằm cô ấy quan sát tỉ mỉ mấy lần, không nhịn được nói với đầu dây bên kia: “Cậu chỉnh độ nét lên chút nữa đi, nhìn thế này thì thấy giống, nhưng lại không thể chắc chắn được.”
“Tốt nhất là cậu nên xác nhận lại xem người này có đúng là cô gái cậu đang tìm không.”
Người ở đầu dây bên kia khựng lại một nhịp, nói, “Vì tôi tra ra được người phụ nữ này là một trong những người phụ trách của trung tâm đào tạo đó.”
Anh ta nói tiếp, “Nếu kẻ đứng đằng sau vụ án chó điên chính là người của trung tâm đào tạo này, vậy thì chắc chắn cô ta không thoát khỏi liên can.”
Lý Hoa biết rõ Bạch La Bối đang nằm vùng ở đó, nhưng trái tim vẫn không nhịn được mà run lên.
“Có tên không?”
“Không có tên, chỉ có họ thôi.”
Đầu dây bên kia đáp, “Họ Bạch, mấy người đàn ông xung quanh đều gọi cô ta là chủ nhiệm Bạch.”
Người ở đầu dây bên kia nghe thấy Lý Hoa bỗng im bặt, không nhịn được bèn nói: “Nên tôi mới nói cậu xác nhận kỹ lại xem có phải người này không, dù sao thì họ Bạch cũng là họ phổ biến.”
Lý Hoa im lặng hồi lâu, rồi nói với người ở đầu dây bên kia: “Được, cảm ơn cậu.”
Bên kia cũng nghe ra cảm xúc của Lý Hoa không ổn, liền an ủi: “Nếu người cậu muốn tìm có dính líu đến tổ chức này, tôi khuyên cậu vẫn nên khoan vội, tốt nhất là đợi khi nào tổ chức này bị hốt trọn ổ rồi hẵng tìm. Cậu cũng biết cái thể loại chỗ đó, vào thì dễ mà ra thì khó, hơn nữa người ta bây giờ đã lăn lộn lên tới chức chủ nhiệm rồi, chẳng phải tốt hơn tên cảnh sát ăn lương tháng như cậu rất nhiều sao…”
“Được rồi.”
Lý Hoa trong lòng bỗng thấy bực bội khó tả: “Cô ấy không phải loại người đó. Thôi, cúp đây.”
Nói xong liền tuyệt tình cúp luôn máy.
Châm lại điếu thuốc mới, rít từng hơi liên tiếp, Lý Hoa ngước nhìn bầu trời, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Bức ảnh đó được chụp vào một tuần trước, cũng tốt, ít nhất chứng minh hiện tại cô ấy vẫn còn sống, sống rất tốt.
Bên phía Tần Bồng mãi không có tin tức gì, phần nhiều cũng là vì chuyện này.
Công việc nằm vùng vô cùng phức tạp, chỉ cần có chút biến cố là mọi thứ có thể sẽ phải làm lại từ đầu. Sợ ảnh hưởng đến nhiệm vụ, anh ta không thể đi tìm cô ấy, dù anh ta có nhớ cô ấy phát điên đi chăng nữa cũng không thể đi tìm cô ấy.
Thế nên chỉ cần cho anh ta biết cô ấy vẫn bình an, vậy là tốt rồi.
Lý Hoa sờ sờ ngực mình, hít một hơi thật sâu, cảm thấy trái tim lơ lửng không yên suốt hai ngày nay của mình, coi như cũng đã buông xuống được một nửa.
Được.
Nếu vụ án trước mắt đã có liên quan đến cô ấy, vậy thì anh ta sẽ điều tra thật nghiêm túc, thật cẩn thận, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
Biết đâu nhỡ may điều tra đến chỗ nào đó, lại có cơ hội gặp mặt cô ấy một lần thì sao?
Nghĩ đến đây, cả người Lý Hoa tràn trề năng lượng.
Anh ta ngồi xổm xuống nhặt hết tàn thuốc mình vừa vứt dưới đất bỏ vào thùng rác, bước chân nhẹ tênh đi vào cổng nhà khách.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 141

Chương 141

Mặt khác, Tưởng Đông Xuyên đang ở sân sau.
Trên tay anh vẫn cầm bản báo cáo do tổ pháp chứng đưa ra.
Theo báo cáo hiện trường, hướng di chuyển của Hách Ái Hoa khi bước vào sân là từ cửa đến góc tường, trong đó dấu chân của ông ta ở cửa là sâu nhất, thời gian đứng cũng lâu nhất.
Tưởng Đông Xuyên men theo sơ đồ đi lại quãng đường này một lần nữa.
Đây là một cái sân hình vuông, diện tích chừng hai mươi lăm mét vuông. Lần trước khi họ đến, bên trái vẫn còn bốn cái thùng rác lớn màu xanh lam, bây giờ đã được dọn sang chỗ khác. Góc tường bên phải có một cái cây, hố cát rộng khoảng bốn mét vuông dưới gốc cây vừa được chăng dây cách ly, bên trên còn phủ thêm một lớp bạt nilon.
Cái sân vốn tối đen như mực nay cũng được lắp thêm bốn bóng đèn đơn sơ ở các góc tường, ánh sáng vàng vọt hắt lên những vệt máu đỏ sẫm trên mặt đất biến chúng thành một màu đen kịt.
Trong sân in đầy những dấu chân lộn xộn, Tưởng Đông Xuyên vừa dẫm lên những dấu vết trên mặt đất, vừa tưởng tượng lại khung cảnh lúc đó.
Bị chó đuổi theo phía sau, người bình thường đáng lẽ phải chạy về phía cửa ra vào mới đúng. Thế nhưng Tưởng Đông Xuyên lần theo những dấu chân đi đến cửa thì phát hiện, những dấu chân vốn dĩ phải tập trung nhiều hơn ở chỗ này lại đột ngột đổi hướng, quay ngược trở lại và kéo dài về phía bức tường.
Điểm dừng cuối cùng là bức tường nơi Hách Ái Hoa ngã xuống, những vệt máu loang lổ và vết cào cấu do giãy giụa để lại trên mặt đất như tái hiện lại trước mắt Tưởng Đông Xuyên sự hoảng loạn và bất lực của nạn nhân trước khi chết.
Tại sao ông ta lại bất lực?
Rõ ràng đã chạy đến cửa rồi, tại sao lại vòng ngược trở lại sân?
Tưởng Đông Xuyên bước ra khỏi sân, đúng lúc lúc Lão Hồ trong bếp làm xong chỗ cá chuẩn bị cho bữa trưa rồi mang vào.
Người đàn ông trạc bốn mươi tuổi, vóc dáng cao lớn vạm vỡ, mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen cùng quần bò, bên ngoài mặc áo khoác không rõ màu, hai ống tay xắn cao lên, trên người toàn mùi cá tanh.
“Xem xong rồi à?”
Lão Hồ cất tiếng bắt chuyện với Tưởng Đông Xuyên.
“Ừ.”
Người đàn ông gật đầu, đứng ở cửa nhìn ông ta sơ chế nguyên liệu cho bữa trưa.
Lão Hồ thấy anh đứng yên đó không nhúc nhích thì liếc nhìn một cái, tay vẫn làm thoăn thoắt: “Anh có lời muốn hỏi tôi đúng không?”
Thấy vậy, Tưởng Đông Xuyên cũng đi thẳng vào vấn đề.
“Chiều hôm qua lúc ông Hách vào sân sau, ông có ở trong bếp không?”
“Có.”
Lão Hồ vặn vòi nước, để dòng nước lạnh buốt xả lên mình cá, “Lúc đó khoảng chừng bốn giờ chiều, tôi mới bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối. Tiểu Tần và Tiểu Vương đã dắt chó ra sân sau từ trước khi tôi đến rồi, sau đó người đàn ông họ Hách kia bước vào, Tiểu Tần và Tiểu Vương bèn rời đi.”
“Sau đó thì sao?”
Tưởng Đông Xuyên chú ý quan sát nhất cử nhất động của ông ta. Anh thấy trong lúc kể lại những chuyện này, tay ông ta vẫn cầm dao rất vững, những sợi khoai tây thái ra đều tăm tắp.
“Sau đó tôi ra ngoài.”
Lão Hồ lúc này mới dừng tay, đứng thẳng người lên nhìn anh, “Là ông ta bảo tôi ra ngoài.”
“Ồ?”
Tưởng Đông Xuyên nhướng mày, “Tại sao?”
Lão Hồ nhún vai: “Chắc là chê tiếng thái rau của tôi to quá, làm ồn lúc ông ta gọi điện thoại. Tóm lại là ông ta bảo tôi ra ngoài thì tôi ra ngoài, cửa cũng là do tự tay ông ta đóng lại từ bên trong.”
Ông ta nhớ lại: “Tầm mười mấy phút sau, tôi đoán ông ta chắc cũng gọi điện xong rồi, bèn quay lại bếp định chuẩn bị nốt mấy nguyên liệu khác. Ai ngờ vừa bước vào đã ngửi thấy mùi máu tanh tưởi bốc lên từ sân sau, bên tai còn văng vẳng tiếng chó sủa. Thế là tôi bèn đi tới ghé mắt nhìn qua ô cửa sổ nhỏ trên cửa sắt, phát hiện người đàn ông họ Hách kia đang nằm sấp trên mặt đất, máu từ cổ vẫn đang tuôn ra xối xả, còn con Kỳ Kỳ thì cứ đứng trước cửa cào cấu liên hồi vào cánh cửa đó.”
Trong lúc ông ta nói chuyện, Tưởng Đông Xuyên cúi người xem xét chiếc then cài bên ngoài cánh cửa sắt, phát hiện trên đó có vết ma sát.
“Cái then cài này do ông kéo vào à?”
Anh hỏi.
“Là tôi.”
Lão Hồ lần này hào phóng thừa nhận, “Thấy trạng thái của con Kỳ Kỳ không bình thường, tôi liền nghĩ ngay đến vụ chó điên cắn người dạo gần đây. Bên trong đã có một người nằm gục rồi, tôi không thể thả nó ra ngoài để nó cắn thêm người khác được, hơn nữa lúc đó tôi có xông vào cũng chẳng cứu được ông ta. Thế nên tôi chọn cách cài then lại trước, gọi xe cấp cứu rồi báo cảnh sát, sau đó mới chạy đi gọi bảo vệ của nhà khách đến, mở cửa khống chế con chó. Đúng lúc đó xe cấp cứu cũng tới nơi, người đàn ông kia liền được đưa đi.”
Tưởng Đông Xuyên nhìn ông ta với vẻ đăm chiêu: “Ông bình tĩnh thật đấy.”
Lão Hồ nhếch mép: “Chắc do quanh năm giết gà mổ lợn, nên tôi không sợ máu me cho lắm.”
Ông ta nói tiếp: “Người đàn ông đó bị cắn trúng động mạch, máu chảy nhiều như thế, nhìn qua là biết không xong rồi.”
“Hách Ái Hoa bảo ông ra ngoài, vậy ông đã đi đâu, có ai làm chứng không?”
Tưởng Đông Xuyên hỏi.
Lão Hồ ngẫm nghĩ: “Lúc đó tôi ra phía cửa trước hút thuốc, ngoài cửa có camera giám sát, chắc là có quay lại được cảnh tôi đứng đó.”
Trong số những người có liên quan đến vụ án, chỉ còn lại phòng của nạn nhân là họ chưa tới kiểm tra.
Bà Tôn, góa phụ của Hách Ái Hoa, từ sau khi ông ta qua đời vẫn chưa hề quay lại phòng.
Lê Cảnh Nghị dẫn họ lên tầng ba, đi đến trước cửa phòng rồi dùng thẻ từ vạn năng mở cửa, đi cùng còn có hai đồng chí cảnh sát của cục, trong đó có một người họ từng chạm mặt ở sân sau vào ngày hôm qua.
Tuy Lưu Bân đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, nhưng phía địa phương vẫn phải cử hai người đi theo, vừa để tiện hỗ trợ thu thập chứng cứ tại hiện trường, vừa chạy việc vặt.
Phòng của Hách Ái Hoa là phòng tiêu chuẩn, lúc đăng ký chỉ ghi thời gian lưu trú là ba ngày.
Theo lời bà Tôn, hai vợ chồng họ về quê thăm người thân, ngặt nỗi nhà cửa đang sửa sang không có phòng trống, nên đành chọn ở lại nhà khách.
Hai người họ nhận phòng vào chiều hôm kia, ngày hôm sau bà Tôn ra ngoài làm việc, để lại Hách Ái Hoa một mình ở nhà khách.
Công tác thu thập chứng cứ cơ bản tại hiện trường đã được cảnh sát địa phương hoàn tất, Tưởng Đông Xuyên và Uông Tiểu Sơn đeo găng tay vào, bắt đầu quan sát tỉ mỉ căn phòng nhỏ này.
Uông Tiểu Sơn vừa bước qua cửa đã chú ý ngay đến chiếc vali đặt ở góc tường.
Cô mở chiếc vali màu bạc ra.
Ngăn bên phải vali đựng quần áo và đồ dùng sinh hoạt, còn trong ngăn lưới bên phải có nhét một chiếc phong bì lớn. Nắp phong bì đang mở tung, nhưng ở một đầu của phong bì lại có thêm một đường rách do bị xé.
Bên trong phong bì trống rỗng, không có gì cả.
Uông Tiểu Sơn chằm chằm nhìn vào bên trong chiếc phong bì rỗng hồi lâu, hận không thể chui tọt cả cái đầu vào trong đó. Giữ nguyên tư thế này vài giây, cô mới đứng dậy, hít một hơi thật sâu để đón lấy luồng không khí trong lành, rồi vươn tay lấy một chiếc túi đựng vật chứng cẩn thận nhét chiếc phong bì vào trong, sau đó cô đứng dậy đưa nó cho viên cảnh sát đứng phía sau.
“Trong phong bì này từng đựng một tập tài liệu, nhưng bây giờ đã bị ai đó lấy đi mất rồi. Nắp phong bì vốn dĩ đã mở sẵn, nhưng kẻ lấy tài liệu lại vội vàng xé rách một góc để rút giấy tờ ra, chứng tỏ lúc đó hắn ta rất gấp gáp. Trước mắt cậu hãy đi hỏi bà Tôn xem bà ấy có biết đến sự tồn tại của tập tài liệu này không. Nếu bà ấy không biết, hãy mang phong bì này về cho tổ pháp chứng kiểm tra dấu vết mực in bên trong.”
“Dấu vết mực in ạ?”
Viên cảnh sát nhận lấy túi vật chứng, vẻ mặt có chút bối rối.
Uông Tiểu Sơn vừa lục soát những món đồ còn lại, vừa giải thích: “Mặt trong phong bì có các chấm mực in, điều này chứng tỏ tài liệu bên trong vừa in xong đã bị nhét ngay vào đó. Vậy nên nếu đem dấu mực in đi đối chiếu, rất có thể chúng ta sẽ đoán ra được nội dung của tập tài liệu đó là gì.”
“À.”
Viên cảnh sát gật gù, cẩn thận ghi chép lại điểm kiến thức mới này vào sổ tay.
Dưới lầu, Lý Hoa từ bên ngoài hớt hải chạy về, vừa khéo đụng mặt Lê Cảnh Nghị đang từ trong thang máy bước ra.
“Đồng chí cảnh sát Lý?”
Anh ta cất tiếng gọi Lý Hoa, “Nếu anh muốn tìm đội trưởng Tưởng, hiện tại bọn họ đều đang ở phòng 303.”
Lý Hoa gật đầu: “Được, cảm ơn anh.”
Nói xong anh ta toan bước lên lầu, nhưng khoảnh khắc chân vừa bước vào thang máy lại khựng lại thu về, anh ta quay người gọi giật lại: “Giám đốc Lê.”
Lê Cảnh Nghị quay đầu nhìn anh ta.
Lý Hoa sải bước nhanh tới trước mặt anh ta, nhìn người đàn ông khá bảnh bao trước mắt, đặt câu hỏi: “Giám đốc Lê đường đường là thiếu gia của Bất Động Sản Trung Hồ, cơ ngơi bạc tỷ ở nhà không lo thừa kế, cớ sao lại chạy đến cái nhà khách bé tẹo này làm giám đốc vậy?”
Lê Cảnh Nghị hơi sững người một chút, sau đó bật cười khẽ: “Lúc này anh muốn thảo luận với tôi về luân lý gia đình hay ước mơ hoài bão đây?”
Không đợi Lý Hoa trả lời, anh ta đã nói tiếp: “Các anh cứ yên tâm, dẫu sao hiện tại nhà khách của tôi có người chết, cá nhân tôi có lẽ còn nôn nóng muốn phá vụ án này sớm hơn cả các anh đấy. Tôi khuyên anh đừng nên lãng phí thời gian điều tra tôi. Thứ nhất, tôi không hề giết người. Thứ hai, tôi từ chối trả lời những câu hỏi mang tính đời tư cá nhân.”
Anh ta rút từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp đưa cho Lý Hoa: “Đây là số điện thoại luật sư của tôi. Hai ngày tới tôi có việc phải đi Bắc Kinh một chuyến, nếu các anh có việc gấp cần liên lạc, cứ gọi cho luật sư của tôi.”
Nói xong, anh ta đi vội ra phía cửa nhà khách.
Một chiếc sedan cao cấp màu đen đã dừng sẵn trước mặt anh ta, anh ta mở cửa bước lên xe, dáng vẻ có vẻ thực sự rất sốt ruột rời đi.
Lý Hoa kẹp tấm danh thiếp giữa hai ngón tay, nhìn theo đuôi chiếc xe sang đang vút đi khuất bóng, khinh khỉnh bĩu môi: “Quên mất anh ta là cậu ấm nhà giàu cơ đấy.”
Nói xong, anh ta quay lưng chạy một mạch theo lối cầu thang bộ lên tầng ba. Tìm đến phòng 303, vừa đẩy cửa bước vào đã thấy Uông Tiểu Sơn đang hăng say lục lọi vali.
Nghe thấy tiếng bước chân, Uông Tiểu Sơn ngẩng lên liếc Lý Hoa một cái, rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc của mình.
“Yo, về rồi à, đi cả buổi sáng tình hình sao rồi?”
Nhắc đến chuyện buổi sáng, cơn giận của Lý Hoa lại bốc lên ngùn ngụt: “Đừng nhắc nữa, tôi phải làm chó cho tên họ Trì kia sai bảo cả buổi sáng mới đổi được hai tờ báo cáo xét nghiệm này về đấy.”
Tưởng Đông Xuyên tỏ vẻ hứng thú: “Anh ta đã bắt anh làm những gì?”
Lý Hoa nhớ lại buổi sáng đầy tủi nhục vừa rồi, lập tức xua tay lia lịa: “Thôi thôi bỏ đi đừng nhắc nữa, tóm lại là con chó làm gì thì tôi phải làm cái đó, không còn chút tôn nghiêm nào cả.”
Từ lúc có nhận thức đến giờ, đây là lần đầu tiên anh ta phải nằm trên bàn phẫu thuật theo cái kiểu như thế, để mặc một gã đàn ông cầm bút lông vẽ hươu vẽ vượn lên người mình. Đáng sợ nhất là trên tay gã đó còn lăm lăm cầm con dao mổ huơ huơ trước mặt anh ta. Mỗi lần mũi dao sượt ngang qua đỉnh đầu, anh ta chỉ nơm nớp lo sợ lỡ tay chủ nhân nó lỏng cán, cái lưỡi dao sáng loáng kia sẽ đâm thẳng xuống não mình.
Hoàn hồn lại, Lý Hoa mới sực nhớ ra bản báo cáo trên tay mình mới là trọng tâm chính.
Anh ta lật mở bản báo cáo: “Trong báo cáo ghi rõ, họ tìm thấy bốn vết kim tiêm trên người Kỳ Kỳ, tất cả đều nằm ở vùng cổ. Đánh giá từ tình trạng phục hồi vết thương, ba vết trong số đó có lẽ là sẹo cũ do tiêm phòng vaccine để lại, còn một vết là vết tiêm mới.”
“Ngoài ra, họ đã xét nghiệm và phát hiện ra virus dại trong máu nó.”
Anh ta tiếp tục báo cáo, “Bác sĩ Trì đó nói, virus dại không thể sống sót độc lập bên ngoài cơ thể động vật và xác suất lây nhiễm thông qua tiêm ngoài màng não cũng rất thấp. Các biến chứng và con đường lây truyền của loại virus này cực kỳ giống virus dại, nhưng nó có khả năng là một biến thể của virus dại hoặc một chủng virus hoàn toàn mới. Anh ta bảo cần phải có thêm thời gian nghiên cứu mới có thể đưa ra kết luận cụ thể cho chúng ta được.”

Chương trước đó Chương tiếp theo