Chương 123
Sau khi hệ thống báo email đã gửi thành công, Hàn Ly quay sang hỏi: “Nhóm trưởng, anh có cần đội trưởng Dương giúp hỏi thêm gì không?”
“Hỏi tất cả những gì Mã Kiệt biết về Bình Siêu, đặc biệt là việc hắn có còn đồng phạm nào khác hay không.”
Cố Minh Thâm không muốn bỏ sót bất kỳ ai. Đây là một băng nhóm tội phạm có tổ chức, anh không thể mạo hiểm.
Dụ Hạo Thán nhịn nãy giờ mới dám thầm thì: “Nhóm trưởng, cậu ra tay cũng “ác” thật đấy. Mã Kiệt mà biết Bình Siêu coi mình như thế kia thì chắc là phát điên lên mất.”
Sức mạnh của việc “yêu quá hóa hận” vốn dĩ rất đáng sợ. Dù Bình Siêu có cạy miệng cũng không nói, nhưng rất có thể cuối cùng hắn sẽ bị Mã Kiệt khai ra sạch sành sanh.
Nhất là khi Mã Kiệt từng đến nhà Bình Siêu, gặp ba mẹ hắn và nắm rõ khá nhiều tình hình.
Bình Siêu kiên quyết im lặng, nhưng lại bị chính Mã Kiệt đánh sập phòng tuyến.
Viễn cảnh này nghĩ thôi cũng thấy “phê”.
Đội trưởng Lâm lo lắng: “Tiếp theo tính sao đây? Tên nhóc này hung hăng lắm, có thực sự phải hỏi tiếp không? Hay là để khi khác?”
Cố Minh Thâm nhận định: “Thực ra chuỗi chứng cứ đã gần như hoàn thiện, chỉ còn thiếu mắt xích cuối cùng: Hắn chỉ tham gia ăn thịt người, làm tay sai cho ba hắn, hay là sau khi nghỉ việc hai năm nay, chính hắn mới là kẻ chủ mưu?”
Câu hỏi này vô cùng quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc định tội Bình Siêu. Hành vi “xâm phạm thi thể” và “giết người” là hai khung hình phạt hoàn toàn khác nhau.
Dụ Hạo Thán thêm vào: “Ba hắn đã bị bắt rồi, có thể hỏi ông ta. Tuy nhiên, ông ta đã mất khả năng vận động từ hơn hai năm trước, nếu các vụ án vẫn tiếp diễn thì chỉ có thể là do hắn làm.”
Cố Minh Thâm lắc đầu: “Chưa có bằng chứng trực tiếp. Kết quả đối chiếu dấu răng và vân tay chỉ chứng minh được hắn tham gia vào toàn bộ quá trình, chứ không chứng minh được hắn là chủ mưu.”
Nhiều dấu răng để lại trên xương ống chân của các nạn nhân cho thấy ban đầu chỉ có dấu răng của người cha, nhưng về sau đã xuất hiện dấu răng của Bình Siêu. Còn về mấy cuộn băng ghi hình, cùng lắm chỉ chứng minh được hắn có tiếp xúc với những thứ đó.
Dùng lời khai của đám thiếu niên ở trấn G? Lời khai của trẻ vị thành niên vốn không đủ sức nặng, chưa kể đám “trẻ trâu” đó xét cho cùng cũng là những nhân chứng có vết.
Dùng Mã Kiệt làm chứng? Cũng không đủ thuyết phục khi bản thân anh ta còn đang tự lo chưa xong. Cố Minh Thâm cũng không muốn vì việc làm chứng mà làm trì hoãn quy trình tố tụng của Mã Kiệt, anh hiểu rõ đạo lý “đêm dài lắm mộng”.
Không phải anh chê những cách này, anh chỉ muốn tìm được một chứng cứ trực tiếp và đanh thép nhất.
Nghiêm Hà thắc mắc: “Vậy vấn đề là, liệu Bình Siêu có để lại bằng chứng tự tố cáo mình không? Hung khí, thi thể? Chắc là không đâu nhỉ.”
Thi thể đều bị chôn dưới đất, các dấu vết giám định đã bị hư hại, chưa kể không loại trừ khả năng hắn đã ăn một phần thi thể.
Hung khí ư? Dựa vào những cuộn băng hiện có, cả hung thủ lẫn nạn nhân đều được bọc kín mít, không thể chứng minh hắn có phải là kẻ trực tiếp ra tay hay không.
Dụ Hạo Thán gợi ý: “Phân tích video thì sao? Hình như hắn với ba hắn không cao bằng nhau?”
Cố Minh Thâm đáp: “Chỉ dựa vào chiều cao thì không chứng minh được gì vì video không lộ mặt.”
“Nhận diện dáng đi?”
“…Hầu như không có phòng thí nghiệm nào cam kết chính xác 100%. Quan trọng hơn là ba hắn không đi được nên không có mẫu đối chiếu. Trong video, những hung thủ đều đang kéo lê nạn nhân, đó không phải dáng đi bình thường nên không thể so sánh.”
Hàn Ly thở dài: “Vậy phải làm sao đây?”
Chứng cứ gián tiếp thì một đống, nhưng chứng cứ trực tiếp lại chẳng có cái nào.
Cố Minh Thâm: “Vẫn còn một cách. Hắn còn một thi thể chưa kịp tiêu hủy.”
Mọi người mắt sáng rực.
Là lão Cát!
Lúc cảnh sát địa phương ập đến, hắn vừa mới đào hố, chưa kịp xử lý cái xác. Dù chỉ còn một nửa nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với những bộ xương khô bị vùi dưới đất bao năm qua.
Hàn Ly nhận định: “Lão Cát chính là bước đột phá. Theo kết luận sơ bộ của pháp y, nguyên nhân tử vong là do mất máu quá nhiều, nhưng thương tích chí mạng cụ thể vẫn chưa xác định được, có lẽ nó nằm ở nửa phần thi thể đã mất.”
Dụ Hạo Thán thắc mắc: “Kiểu người như Bình Siêu sẽ dùng hung khí gì nhỉ?”
Nghiêm Hà ngẫm nghĩ: “Mọi người còn nhớ không, thủ pháp của Mã Kiệt đều là do hắn dạy. Liệu hắn cũng dùng dao không? Mã Kiệt chuyên nhắm vào “phần dưới”, mà Lão Cát cũng mất đi nửa phần thân dưới, trùng khớp quá còn gì.”
Giả thuyết này nghe rất có lý.
Anh Lâm nói: “Dao phải không? Vậy tôi sẽ đi xác định hung khí và vết thương chí mạng, sẽ lục soát trong nhà hắn và khu vực lân cận. Có vấn đề gì các cậu cứ báo tôi ngay nhé.”
“Được.”
Trước khi đi, đội trưởng Lâm còn dặn riêng Cố Minh Thâm: “Tôi thấy chỉ cần tìm được hung khí là đủ để định tội rồi. Cậu cũng đừng phí thời gian với tên nhóc này nữa, lúc đó chẳng ai thèm quan tâm hắn có khai hay không, chứng cứ tự nó sẽ lên tiếng. Cậu mau về nghỉ đi, bận rộn bao lâu nay rồi, tôi thấy cậu mệt lắm rồi đấy.”
Đội trưởng Lâm nói không sai. Trạng thái tinh thần của Cố Minh Thâm hiện tại không tốt, lộ rõ vẻ kiệt sức.
Đội trưởng Lâm vỗ vai anh một cái rồi đi ra, Nghiêm Hà cảm giác cái vỗ đó suýt làm Cố Minh Thâm ngã khuỵu, cô vội vàng đỡ lấy anh.
“Anh không sao chứ?”
Nghiêm Hà nắm lấy tay anh mới bàng hoàng nhận ra tay anh lạnh ngắt. Cô giật mình, nhân lúc mọi người đang thảo luận, cô khẽ chạm tay lên trán anh.
“Anh phát sốt rồi à?”
Cố Minh Thâm lắc đầu: “Không sao, ổn ngay thôi.”
Thời gian qua không thấy anh cảm lạnh gì, Nghiêm Hà đoán chắc chắn là do anh quá mệt mỏi.
Sau khi đội trưởng Lâm đi, không khí trong phòng quan sát thẩm vấn thoải mái hơn hẳn. Theo góc nhìn hình sự truyền thống, cách của đội trưởng Lâm là đánh chắc tiến chắc, chẳng sợ Bình Siêu im lặng hay lật lọng.
Lùi một bước mà nói, dù cuối cùng Bình Siêu chỉ bị kết tội giết một mình Lão Cát, cộng thêm các tội danh khác như giam giữ người trái phép, xúi giục đám thiếu niên trấn G và Mã Kiệt, cũng đủ để hắn chết cả trăm lần.
Nhiệm vụ nặng nề nhất hiện nay là xác định trong sân nhà Bình Siêu rốt cuộc có bao nhiêu nạn nhân và phải nhận dạng từng người một.
Nếu như thời ba Bình Siêu làm tài xế xe tải, đối tượng bị hại chủ yếu là khách du lịch bụi, thì khi đến lượt Bình Siêu, hắn có thể lừa gạt bất kỳ ai.
Chẳng ai biết mảnh sân đó đã vùi lấp bao nhiêu oan hồn.
Nghiêm Hà thấy anh vẫn dán mắt vào màn hình lớn, bèn hỏi: “Anh còn đang nghĩ gì thế?”
“Nghĩ về những bộ xương đó và cả “chiến lợi phẩm” của bọn chúng.”
“Chiến lợi phẩm? Là gì cơ?”
Cô chưa lên đó xem tận mắt, chỉ biết trên lầu cũng có thi thể chứ không biết còn có thứ này.
Cố Minh Thâm đáp ngắn gọn: “Những “chiến lợi phẩm” ngâm trong dung dịch formalin.”
Tầng ba trống trơn, không hề trang trí gì, chỉ quét vôi trắng. Mỗi căn phòng đều có vài bộ xương khô và những hũ lọ to nhỏ. Trong đó chứa đựng những bộ phận cơ thể người.
Nghiêm Hà lầm bầm: “Chiến lợi phẩm? Với tính cách của hắn mà cũng giữ lại chiến lợi phẩm sao? Hắn là kẻ “nối nghiệp” giữa chừng mà. Những bộ xương chúng ta gặp trong hang động trước đây, phác thảo chân dung tâm lý cho thấy đó là bộ sưu tập của hung thủ đời trước mà.”
Cố Minh Thâm nói: “Đúng là ba hắn giống kiểu người đó hơn. Trên nhiều hũ có ghi ngày tháng, có những cái thậm chí còn “già” hơn cả Bình Siêu, không giống phong cách của hắn.”
Nghiêm Hà an ủi: “Vậy anh còn lo lắng gì nữa? Lo không định tội được cho ba hắn à? Anh đừng nghe lão già đó nói bậy, không có chuyện đó đâu.”
Cố Minh Thâm trầm tư: “Nam giới ở tuổi dậy thì đã có khả năng gây án. Ba hắn muốn đào tạo hắn thành người kế vị thì hoàn toàn có thể bắt đầu từ lúc đó. Thế nhưng, hầu hết chiến lợi phẩm đều là của ba hắn, mãi đến hai năm trước ông ta vẫn là chủ mưu chính. Tại sao ông ta không đào tạo hắn sớm hơn? Ngoài hai năm nay ra, trước đó Bình Siêu từng chủ động tham gia gây án bao giờ chưa?”
Nghiêm Hà ngẫm lại.
Quả thực là không có.
Phác thảo chân dung tâm lý tội phạm của họ cho thấy Bình Siêu đã bỏ trốn khỏi gia đình này, nhưng hai năm trước lại quay về trấn U để tham gia vào “đại nghiệp gia tộc”.
Cố Minh Thâm bổ sung: “Hắn đã trốn đi thành công rồi. Chỉ cần không liên lạc với gia đình, dù chuyện có vỡ lở, dù ba hắn có tức giận đến đâu, chân vẫn ở trên người hắn, chẳng ai ép hắn quay về được…Vậy mà hai năm trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến hắn tự nguyện quay lại? Tôi thật sự rất muốn biết câu trả lời.”
Vì hiếu thảo ư? Đối diện với loại ba mẹ thế này, ai mà hiếu thảo cho nổi? Nếu muốn báo hiếu, hắn đã chẳng cất công đi học xa làm gì.
Trên màn hình, Bình Siêu vẫn đang rất hung hăng. Đây chưa phải là lúc thẩm vấn tốt nhất.
Cố Minh Thâm lấy giấy bút ra để phác họa dòng thời gian của Bình Siêu. Nghiêm Hà thấy anh vẫn uể oải, giọng nói bắt đầu có hơi giọng mũi, bèn đi ra ngoài mua thuốc.
Cô nhớ loại thuốc mà Cố Minh Thâm từng mua cho mình. Lúc đó anh còn nói cô hễ cảm là sẽ uống loại này, rất hiệu quả.
Lúc quay về, Nghiêm Hà đi ngang qua tầng một thì thấy hai nữ cảnh sát đang dẫn một người phụ nữ trung niên ra ngoài, chính là người ngồi xổm trong bếp nhà Bình Siêu hôm nọ.
Bà ấy thực sự không bình thường, ánh mắt đờ đẫn, khóe miệng luôn nở nụ cười ngây dại. Dù bị cảnh sát dắt đi, bà ấy vẫn cười ha hả.
Nghiêm Hà hỏi bâng quơ: “Đưa bà ấy đến trại tạm giam hay bệnh viện tâm thần vậy chị?”
Nữ cảnh sát đáp: “Để bà ấy ngồi ở phòng bên cạnh một lát thôi, người nhà sắp đến đón rồi. Dấu vân tay của bà ấy có trong kho dữ liệu người mất tích, chúng tôi đã liên hệ được với gia đình.”
Đây đúng là một tin tốt.
“Con bà ấy đến đón ạ?”
“Không, là em trai.”
Nghiêm Hà trò chuyện thêm vài câu, đúng lúc đó người em trai gọi điện đến cho nữ cảnh sát. Điện thoại bị vọng tiếng, Nghiêm Hà nghe thấy giọng nam ở đầu dây bên kia rất trẻ, cô hơi ngạc nhiên: “Hai chị em cách nhau nhiều tuổi thế cơ ạ?”
“Em trai bà ấy mới ngoài 20 thôi.”
Nữ cảnh sát ngẩn ra rồi nhận ra cô hiểu lầm: “Em đừng có tưởng bà ấy 50, 60 tuổi nhé. Không phải đâu, bà ấy mới tầm 36, 37 thôi.”
Nghiêm Hà thực sự sững sờ: “Vậy bà ấy sinh nghi phạm lúc mới mười mấy tuổi sao?”
Điều này thật quá cầm thú.
Cô không dám tin vào tai mình nữa.
Nhưng Nghiêm Hà lập tức sửng sốt.
Liệu có phải là…”
“Bà ấy mất tích từ bao giờ ạ?”
“Theo dữ liệu thì là khoảng mười mấy năm trước.”
Nghiêm Hà cảm ơn rồi lập tức chạy như bay lên lầu, trong đầu nảy ra một giả thuyết kinh hoàng.
Trong phòng quan sát thẩm vấn, cảnh sát địa phương đã giải tán gần hết, Cố Minh Thâm vẫn ngồi nguyên vị trí, tỉ mẩn vẽ dòng thời gian của Bình Siêu.
Hơn hai năm trước, Bình Siêu có chỉ số thông minh cao, quyết tâm thoát ly gia đình.
Vì một sự cố nào đó, hắn quay lại trấn U, “nối nghiệp” cha.
Nhưng hắn không hẳn là thực sự nối nghiệp. Bởi lúc hắn đào hố, ba hắn vẫn đứng cạnh giám sát. Nếu hắn thực sự tích cực chủ động, Lão Bình phải rất yên tâm về hắn mới đúng.
Trước đây khi Lão Bình làm chủ mưu, thư khiêu khích gửi cho Lão Từ toàn là ảnh máu me, vừa không lộ diện vừa mang tính thách thức cao. Bây giờ đến lượt Bình Siêu, hắn lại vừa tìm đồng phạm, vừa gửi băng video, vừa bày xương trắng ra.
Thậm chí Cố Minh Thâm cảm thấy hắn đang cố tình để lộ bản thân.
Giống như đang gào thét: “Mau đến bắt tôi đi”.
“Nhóm trưởng!”
Nghiêm Hà chạy hớt hải đến, Cố Minh Thâm bị ngắt quãng dòng suy nghĩ nhưng không hề giận: “Em có ý tưởng gì à?”
“Anh cho người… cho người kiểm tra DNA của Bình Siêu và bộ xương trắng trong hang động đi… đối chiếu thử xem…”
Cô thở hổn hển không ra hơi, nhưng Cố Minh Thâm đã bắt được thông tin mấu chốt.
Đối chiếu DNA?
Nếu anh không nhớ lầm, bộ xương trong hang là của một phụ nữ từng sinh con.
Cách đây 15 năm, vết nứt hình mạng nhện gần như trùng khớp trên xương sọ, phác thảo chân dung tâm lý tội phạm cho thấy người phụ nữ này nằm ở vị trí đầu tiên trong danh sách nạn nhân…
Sắc mặt Cố Minh Thâm trở nên vô cùng nghiêm trọng.
Chương trước đó Chương tiếp theo