Chương 83
Chiếc xe chật vật lách qua con đường nhỏ hẹp. Cố Minh Thâm rướn người sang, kéo dây an toàn giữ chặt tên khỉ gầy vào ghế phụ.
Khu chung cư này cực kỳ cũ kỹ, chỗ đậu xe chèn hết lên phần đường của người đi bộ. Tiểu Tôn dù có “tổ lái” đến mấy cũng chẳng dám chơi liều, phóng bạt mạng cọ quẹt nảy lửa với hàng xe của cư dân bên đường. Thế nên, dù có bốn bánh trong tay, bọn họ cũng đành trơ mắt nhìn bóng lưng gã kia mỗi lúc một xa.
“Thế Hiền, Hạo Thán, đến ngay khu Đào Hoa, phát hiện mục tiêu khả nghi!”
Cố Minh Thâm vừa gọi điện báo cho các thành viên khác trong tổ, Tiểu Tôn đã bẻ vô lăng. Một cú ôm cua kèm phanh gấp khét lẹt, chiếc xe đậu xịch ngay dưới chân tường rào chung cư.
Chỉ hai giây trước đó, họ vừa phải trơ mắt nhìn cái bóng đen kia thoăn thoắt trèo qua tường rào rồi nhảy tót sang bờ bên kia.
Chỉ một chút xíu nữa thôi!
Tiểu Tôn tức phát điên, đập mạnh tay xuống vô lăng.
Cố Minh Thâm quay sang tra hỏi tên khỉ gầy: “Bên kia tường là chỗ nào? Anh biết những gì về người này?”
Tên khỉ gầy biết mình đã rước họa vào thân, phen này mà không khai thật thì có mà “ăn đủ”, gã thành thật: “Bên đó là một con ngõ nhỏ, bên cạnh một cái công viên. Gã đó mới chuyển đến đây hồi trước Tết, chả rõ căn nhà đó có phải của gã không. Tôi cũng chưa nghe hàng xóm đả động gì đến hắn, chỉ là đợt ra công viên, tôi từng thấy hắn đi vào nhà vệ sinh nam…”
Tiểu Tôn đang sốt ruột bốc hỏa, nghe thế liền tức đến bật cười: “Người ta hay nói thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, đằng này anh lại đi nhắm ngay đồ của hàng xóm để ăn cắp à? Có tiền đồ gớm nhỉ!”
“Tôi đâu dám ra ngoài ăn trộm, không quen địa bàn, nhỡ bị đánh thì sao. Còn ở đây, nhà nào có tí tiền là tôi nắm rõ như lòng bàn tay…”
Tên khỉ gầy lí nhí đáp.
“Hắn ta có người yêu chưa?”
“Cái này thì tôi không biết thật…”
Nhìn bộ dạng co rúm hèn mọn của hắn, Tiểu Tôn tức mà không có chỗ trút, chỉ muốn tẩn cho một trận.
Các đội khác lần lượt nhận lệnh chạy tới, lấy vị trí này làm trung tâm để mở rộng khám xét theo kiểu rải thảm. Nhóm Trình Thế Hiền cũng đã có mặt, Hàn Ly soi đèn pin lên mặt tường, cẩn thận xem xét vết giày để lại: “Cỡ giày rơi vào khoảng 41, 42 gì đó.”
Mắt nhìn đàn ông của Hàn Ly thì có thể hơi mù quáng, nhưng con mắt nghề nghiệp của cô thì chuẩn khỏi bàn. Cô ấy mà đã phán thì mười phần cũng phải trúng đến tám, chín phần.
Vừa thấy cảnh sát đã co giò bỏ chạy, lại thêm dấu giày để lại hiện trường, sự tình nghi đổ lên đầu gã này càng lúc càng lớn.
Tiểu Tôn áp giải tên gầy về đội hình sự, đội trưởng Dương ở lại cùng bọn họ túc trực tại hiện trường. Thế nhưng nửa tiếng trôi qua, đồng hồ đã điểm hơn 4 giờ sáng, xung quanh vẫn bặt vô âm tín, không có đội nào báo tin về.
Đội trưởng Dương thở dài: “Lâu thế này rồi, hơi phiền phức đây…”
Nếu hắn chỉ chạy trốn thì không sao, bắt lại là xong. Nhưng trời sắp sáng đến nơi rồi, rủi mà đôi bên chạm trán giữa ban ngày ban mặt, e là hắn sẽ chó cùng rứt dậu, làm liều gây thương tích cho người dân vô tội.
Đội trưởng Dương có chút bất an, liền hỏi Cố Minh Thâm: “Tới giờ này rồi, liệu hắn có thuận tay làm thêm vụ nào nữa không?”
“Còn phải xem độ chấp niệm của hắn sâu đến mức nào.”
Đúng lúc đó, người được cử đi thám thính gọi điện báo cáo, nói rằng cửa nhà kẻ khả nghi kia không khóa.
Tuy không được phép tùy tiện xông vào, nhưng đứng ngoài ngó nghiêng chút thì vẫn được.
“Đội trưởng Dương.”
Viên cảnh sát trẻ đi trinh sát mang một vẻ mặt cực kỳ kỳ lạ, lẳng lặng đưa tay chỉ vào bên trong cho họ xem.
Nghiêm Hà còn cách cửa nhà vài bước chân đã ngửi thấy một mùi hôi nồng nặc khó tả, vội vã đưa tay bịt kín mũi.
Dụ Hạo Thán khịt khịt mũi, nhíu mày: “Mùi quái quỷ gì thế này, nước hoa à? Hàng dỏm rồi.”
Viên cảnh sát đẩy cửa ra cho mọi người xem. Vừa thấy cảnh tượng bên trong, đội trưởng Dương và cả nhóm điều tra đều đứng hình.
Tràn ngập trước cửa là giày dép, nhưng chẳng phải giày nam, mà toàn là những đôi cao gót nữ, còn có mấy chiếc quần tất da chân bị vo tròn, nhét sâu vào trong mấy đôi giày ấy.
Cửa vừa mở toang, thứ mùi buồn nôn ấy càng bốc ra nồng nặc hơn, đó là sự pha trộn kinh hoàng giữa mùi nước hoa rẻ tiền, mùi hôi chân từ giày và đủ thứ mùi xú uế chẳng thể gọi tên, tấn công khứu giác mọi người một cách dữ dội.
Trái ngược với sắc mặt muôn màu muôn vẻ của những người khác, Cố Minh Thâm vẫn khá bình tĩnh, anh chỉ khẽ nhíu mày, đứng ngay trước cửa cẩn thận quan sát, ánh mắt dừng lại ở vỏ hộp dao cạo râu vứt trên bàn trà.
“Hội chứng thích mặc đồ khác giới à?”
Đội trưởng Dương lên tiếng.
“Không giống lắm.”
Anh lắc đầu, hất cằm về phía đống rác cạnh bàn. “Điểm kích thích của những người mắc chứng này nằm ở trang phục của giới tính kia, nhưng hung thủ thì không thế. Hơn nữa chú nhìn đằng kia xem, rác vứt đầy nhà, trong khi những người mắc chứng này mà tôi từng gặp đều cực kỳ ưa sạch sẽ.”
Nếu được vào trong khám xét tỉ mỉ, chắc chắn họ sẽ thu được nhiều manh mối hơn. Nhưng để đảm bảo tính hợp pháp của chứng cứ, tất cả đành tạm thời án binh bất động.
Họ cứ thế chờ đợi mãi cho đến khi trời sáng hẳn.
Nghiêm Hà đứng nép vào một góc, lặng lẽ ngáp một cái.
Nãy giờ cô vẫn luôn quan sát Cố Minh Thâm. Từ đầu đến cuối, nét mặt anh chẳng hề mảy may xao động, phong thái ung dung hệt như đang ngồi đợi mãi một món ăn ở nhà hàng chưa được mang lên vậy.
Trời đã sáng rồi, chẳng biết đã tóm được người hay chưa.
Nghiêm Hà nhìn những tia nắng ban mai vàng rực hắt qua cửa sổ, trong lòng bắt đầu dấy lên nỗi cồn cào lo lắng.
7 giờ 23 phút, đội trưởng Dương nhận được một cuộc điện thoại.
Cuộc gọi diễn ra vô cùng chớp nhoáng. Anh ta trút một tiếng thở dài như trút được gánh nặng ngàn cân.
“Tóm được hắn ở một khu chung cư khác rồi, may là không có ai bị thương. Đi thôi, rút quân về đội!”
Phòng thẩm vấn của đội hình sự thành phố T vẫn theo thiết kế cũ, không được lắp kính một chiều nên mọi người chỉ có thể quan sát qua camera giám sát.
Một hàng rào sắt chắn ngang ở giữa. Vừa bước vào phòng quan sát, nhóm điều tra tâm lý đã nhìn thấy người trên màn hình đang ngồi trên ghế, mái tóc dài rối bù, kết hợp với chiếc váy ngắn kỳ quái và đôi tất dài, cùng với thân hình to bè, thô kệch.
Hắn cứ cúi gằm mặt xuống đất, kiên quyết không để lộ diện mạo.
Đối mặt với một nghi phạm quan trọng thế này, đội trưởng Dương suy tính vô cùng cẩn trọng, lập tức điều hai “cáo già” lão làng vào phòng lấy lời khai.
Nghe tiếng bước chân vào phòng, gã kia mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên, phóng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai viên cảnh sát.
Nhóm người đứng tít góc cuối phòng quan sát dán mắt vào màn hình. Trình Thế Hiền khẽ “hừm” một tiếng, cảm giác có điều gì đó kỳ lạ. Dụ Hạo Thán thì nheo mắt, tay xoa cằm: “Sao tôi cứ thấy mặt mũi gã này sạch sẽ quá mức thế nhỉ?”
“Hả?”
Đầu óc Nghiêm Hà mơ hồ.
Cố Minh Thâm hắng giọng: “Hắn không có râu, một chút cũng không.”
“Nhưng anh cũng đâu có râu?”
Nghiêm Hà ngây ngô hỏi vặn lại, còn kiễng hẳn chân lên để nhìn cho kỹ.
Đúng là không có thật mà.
Cố Minh Thâm nghẹn lời.
Hàn Ly cười khúc khích, khẽ véo tai Nghiêm Hà rồi thì thầm: “Đồ ngốc, em nghĩ với phong cách kiêu ngạo lạnh lùng của nhóm trưởng, đời nào anh ấy lại để em thấy bộ dạng lôi thôi, râu ria lởm chởm cơ chứ?”
Nghiêm Hà bừng tỉnh ngộ.
Nói rất đúng. Cố Minh Thâm vốn theo đuổi phong cách gọn gàng, tươm tất, nếu mà có ngày anh để râu ria lởm chởm rảo bước tới đây, khéo cô lại tưởng sếp mình đang gặp phải rắc rối gì tày đình cũng nên.
Lúc vây bắt, cảnh sát không tìm thấy chứng minh thư trên người nghi phạm, đành phải tra cứu thông tin chủ hộ thì thấy hoàn toàn trùng khớp với tên này.
Viên cảnh sát phát cho mỗi người một bản tài liệu. Nhìn người thật so với ảnh trên giấy, không ngờ dáng vẻ hiện tại của hắn lại có phần gầy gò, thanh tú, không biết có phải do ảnh hưởng của việc mặc đồ giả gái hay không.
Nếu không phải tên này đang ngồi trong phòng thẩm vấn mà chỉ nhìn lướt qua gương mặt, không khéo người ta lại tưởng đây là một cậu thanh niên thư sinh, hiền lành. Thế nhưng, tấm ảnh dán trên hồ sơ lại là một gã đàn ông vạm vỡ, râu ria xồm xoàm, mặt mũi cực kỳ hung ác.
Dụ Hạo Thán trố mắt kinh ngạc.
“Chỉ thay mỗi bộ quần áo thôi mà biến thành người khác thế này luôn á?”
Nhìn cái kiểu như đang nung nấu ý tưởng gì đó táo bạo lắm của Dụ Hạo Thán, Hàn Ly nhịn không được bèn gõ cho anh chàng một cú
“… Tỉnh mộng lại giùm cái đi.”
“Ờ…”
Bên trong, hai cảnh sát thẩm vấn cầm tờ khai, bắt đầu xác nhận thông tin nhân thân.
“Mã Kiệt?”
Hắn ta khẽ nhướng mắt lên, chầm chậm gật đầu.
“Nói chuyện. Anh có phải là Mã Kiệt không?”
“…Tôi là Mã Kiệt.”
Dù mặt mũi tỏ vẻ cực kỳ không tình nguyện, nhưng một khi đã ngồi vào ghế thẩm vấn rồi thì sự im lặng ngoan cố cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Hắn ta không mở miệng thì thôi, chứ vừa cất lời, cả hai viên cảnh sát bên trong lẫn đám người đang ở phòng quan sát đều kinh ngạc.
Tại sao giọng của gã đàn ông này lại eo éo, lanh lảnh y hệt phụ nữ vậy?
Dường như đọc được suy nghĩ của mọi người, mặt Mã Kiệt dần đỏ lựng lên, hắn hằn học trừng mắt lườm hai viên cảnh sát thẩm vấn một cái.
Cuộc thẩm vấn bên trong vẫn tiếp tục, nhận thấy có điểm bất thường, Đội trưởng Dương lập tức sai người lật lại hồ sơ quá khứ của cái tên Mã Kiệt này.
Trừ phi đi chuyển giới, chứ người bình thường sao có thể thay đổi một trời một vực như thế được.
Rất nhanh sau đó, thông tin đã được gửi về. Đội trưởng Dương lướt nhanh qua xấp tài liệu rồi sải bước tới cạnh Cố Minh Thâm: “Thầy Cố, cậu xem cái này đi.”
Cố Minh Thâm thoáng sững người
“Phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn?”
Vừa nghe đến cái tên phẫu thuật, Dụ Hạo Thán bất giác thấy lạnh toát.
Mới nghe thôi đã thấy nhức nhối rồi…
Nhưng ngẫm lại cũng phải, thảo nào ngoại hình của hắn lại biến đổi kỳ dị đến vậy.
Cố Minh Thâm chăm chú đọc tài liệu. Hóa ra trước đây Mã Kiệt từng là công nhân của một đơn vị thi công. Tầm hơn hai năm trước, hắn gặp tai nạn lao động, dù đã được đưa vào viện cấp cứu khẩn cấp nhưng cuối cùng vẫn không giữ lại được “của quý”. Xuất viện chẳng bao lâu, cái tên Mã Kiệt cũng bốc hơi khỏi danh sách nhân sự của công ty này.
Ở công trường xây dựng vốn toàn là đàn ông con trai với nhau, dính phải chấn thương kiểu này thì kiểu gì cũng bị đồng nghiệp mang ra đàm tiếu, giễu cợt. Mã Kiệt xin nghỉ việc cũng là lẽ đương nhiên.
Thế nhưng, đây mới chỉ là hồ sơ công tác của hắn. Trùng hợp là đơn vị thi công này từng hợp tác với ban ngành thành phố, tai nạn của Mã Kiệt được xếp vào diện tai nạn lao động và đã được công ty giải quyết bồi thường, nhờ vậy mà cảnh sát mới tra cứu trích lục nhanh được phần thông tin này. Về các lý lịch khác thì hiện tại họ vẫn chưa tìm ra.
Nếu đang ở thành phố S, Cố Minh Thâm đã cầm ngay tệp hồ sơ này phi thẳng vào phòng thẩm vấn từ lâu rồi. Nhưng do đang đi công tác, anh đành phải kiên nhẫn chờ đợi, để cảnh sát địa phương tự mình khai thác theo quy trình và phong cách của họ.
Cố Minh Thâm lên tiếng hỏi: “Căn hộ hắn đang ở là mua hay được thừa kế thế? Chủ hộ trước đây là ai?”
“Vẫn đang điều tra…”
Lời còn chưa dứt, một viên cảnh sát trẻ đã lật đật ôm xấp tài liệu chạy ào vào. Mọi người chụm đầu lại xem, chủ hộ trước đó mang tên một người phụ nữ và bà ấy có quan hệ ruột thịt với Mã Kiệt.
“Là mẹ ruột của hắn.”
Cố Minh Thâm nhận định.
Cậu cảnh sát phụ trách tra cứu thông tin làm việc rất lanh lẹ, hồ sơ của người phụ nữ này cũng được kẹp ngay phía sau. Cố Minh Thâm lật giở những trang cuối, lướt qua phần thông tin chi tiết của bà ta.
Người phụ nữ này đã qua đời từ bảy, tám năm trước. Thử tính toán tuổi tác, có lẽ bà mất khi Mã Kiệt vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Tuy nhiên, trong hồ sơ lý lịch của Mã Kiệt lại hoàn toàn trống trơn thông tin về người cha.
Điều này đồng nghĩa với việc, trong suốt bảy, tám năm qua, từ một cậu thiếu niên ngây ngô lột xác thành thanh niên, từ mái trường bước chân ra ngoài xã hội bôn ba, trong một chặng đường trưởng thành đằng đẵng như vậy, dường như chẳng có một người lớn thân thiết nào ở bên uốn nắn hay dạy dỗ hắn.
Hắn chẳng khác nào một quả bom nổ chậm. Vài năm trước đã từng phát nổ một lần, và bây giờ lại nổ thêm cú nữa.
Nghiêm Hà cất tiếng hỏi: “Bà ấy sinh mổ phải không ạ?”
Cố Minh Thâm lật tới lật lui vài trang, cuối cùng cũng tìm thấy tờ bệnh án nằm ở cuối xấp. Giấy trắng mực đen rõ rành rành, tờ giấy vừa mới in ra vẫn còn vương mùi mực.
“Đúng là sinh mổ. Bà ấy là người bản địa.”
Quả nhiên lại khớp hoàn toàn với bản phác họa chân dung tâm lý tội phạm.
Chuỗi án mạng liên hoàn này chắc chắn là tác phẩm của Mã Kiệt. Quá nhiều chứng cứ gián tiếp chỉ thẳng mặt hắn, có nói là “chắc như đinh đóng cột” cũng chẳng ngoa.
Đội trưởng Dương cắm cúi đọc hồ sơ phẫu thuật của Mã Kiệt, tâm trạng bỗng trở nên rắc rối ngổn ngang.
“Thằng ranh này… Thời điểm nó lên bàn mổ, lại vô tình trùng khớp ngay sau khi vụ án thứ tư xảy ra! Lúc đó nó đang nằm viện! Mẹ kiếp, ai mà ngờ được một thằng nhãi đang nằm viện lại chính là hung thủ cơ chứ!”
Thử đặt mình vào hoàn cảnh lúc đó mà xem, cho dù Mã Kiệt có nằm trong tầm ngắm đi chăng nữa, thì nội việc biết hắn đang phải điều trị trong bệnh viện cũng đủ khiến cảnh sát vô thức gạch tên hắn ra khỏi diện tình nghi rồi.
Cố Minh Thâm hơi cúi đầu suy ngẫm.
“Nói cách khác, nguyên nhân khiến hắn đột ngột ngừng gây án năm xưa, chính là vì lý do sức khỏe cá nhân này?”
Đội trưởng Dương: “Chắc là vậy rồi. Hồi nãy tên khỉ gầy mà Tiểu Tôn tóm được chả khai thế còn gì, thằng ranh này đầu năm nay mới mò về thành phố T. Vậy nên chắc từ hồi xuất viện đến giờ hắn vẫn luôn lẩn trốn ở ngoại tỉnh. Xảy ra chuyện thế này, kiểu gì hắn chả phải tìm chỗ nấp để lánh nạn. Để tôi chống mắt lên xem, lát nữa thằng ranh này còn định ngụy biện thế nào…”
Hết thảy những chi tiết này đã là giới hạn tối đa mà các tài liệu giấy tờ có thể cung cấp được. Còn về việc rốt cuộc Mã Kiệt đã được mẹ ruột nuôi nấng ra sao và nguyên cớ nào đã đẩy hắn trượt dài trên con đường tội lỗi không lối thoát này, e là chỉ có thể trực tiếp để hắn nói mà thôi.
Chương trước đó Chương tiếp theo