Một Lòng Si Tình – Chương 203

Chương 203

Hoắc Lan Xuyên tức đến mức mất sạch lý trí, anh kéo Địch Tinh Nguyệt ra: “Địch Tinh Nguyệt, cô quậy đủ chưa!”
“Quậy?”
Địch Tinh Nguyệt rơm rớm nước mắt, bày ra bộ dạng đau lòng tột độ: “Anh dám nói là em đang quậy? Hoắc Lan Xuyên, anh có lương tâm không thế? Tình nghĩa thanh mai trúc mã hai mươi năm, em thích anh nhiều như vậy, kết quả anh thay lòng đổi dạ, bây giờ lại mắng em quậy sao?”
Nam Vãn không nhìn nổi nữa, từng câu từng chữ của Địch Tinh Nguyệt cứ như từng nhát dao đâm thẳng vào tim cô.
“Hai người cứ thong thả hàn huyên, tôi đi trước đây.”
Hoắc Lan Xuyên luống cuống vô cùng: “Vãn Vãn, chị đừng nghe cô ta nói bậy, cô ta bị bệnh thần kinh đấy…”
“Hu hu hu, anh Lan Xuyên đừng bỏ rơi em mà.”
Địch Tinh Nguyệt ôm rịt lấy cánh tay Hoắc Lan Xuyên, sống chết không cho anh đuổi theo.
“Buông ra!”
“Địch Tinh Nguyệt, có bệnh thì đi chữa đi, mẹ kiếp, đừng có bám lấy tôi!”
“Không buông, chết cũng không buông!”
“Buông tay ra! Không buông là tôi ra tay đấy!”
“Hu hu hu, anh Lan Xuyên đừng tàn nhẫn thế mà.”
Hai người giằng co qua lại, Hoắc Lan Xuyên gỡ cỡ nào cũng không ra, đành trơ mắt nhìn Nam Vãn bước vào thang máy.
Anh vò đầu bứt tai.
Phen này thì hiểu lầm to rồi!
Cửa thang máy từ từ khép lại, cắt đứt hoàn toàn tầm nhìn.
Nam Vãn đi rồi, Hoắc Lan Xuyên không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Anh trợn trừng mắt nhìn Địch Tinh Nguyệt, đang định nổi điên hất văng người ra thì không ngờ Địch Tinh Nguyệt lại còn nhanh tay hơn.
Cô nàng lùi lại một bước, đồng thời vung tay lên.
Chát!
Một cái tát lật mặt bay thẳng vào má Hoắc Lan Xuyên.
Bà mẹ nó, cuối cùng bà đây cũng trả được cái tát này!
Hoắc Lan Xuyên không ngờ cô nàng lại chơi trò đánh lén, đầu óc anh ong ong: “Địch Tinh Nguyệt, cô mẹ nó bị điên à!”
Khốn kiếp! Ngoài Nam Vãn ra, chưa từng có kẻ nào dám tát vào mặt anh!
Địch Tinh Nguyệt, cô chết chắc rồi!
Địch Tinh Nguyệt ghét bỏ phủi phủi váy, cười khẩy: “Anh tát tôi một cái, tôi trả anh một cái, rất công bằng.”
“Tôi tát cô bao giờ!”
Mặc dù anh rất muốn đánh chết Địch Tinh Nguyệt, nhưng đã mấy năm rồi bọn họ không gặp mặt, đánh đấm cái gì, đánh lúc nào? Đánh trong mơ chắc!
“Mười năm trước, anh tát rụng của tôi một cái răng, tôi ghim vụ này lâu rồi nhé!”
Hoắc Lan Xuyên: “…”
Cô mẹ nó bị bệnh thật rồi!
Chuyện từ mười năm trước mà nhớ đến tận bây giờ! Đồ hẹp hòi, thù dai như đỉa, đúng là đồ não tàn!
Hơn nữa cái gì gọi là anh đánh rụng răng cô ta? Đó là do cô ta đang đến tuổi thay răng, răng cửa vốn đã lung lay rồi, lúc đánh nhau với anh mới rớt ra đấy chứ!
Sao cô ta không kể luôn chuyện đánh trật khớp tay anh đi?
Sao không nhắc chuyện cô ta giật trụi cả một mảng tóc của anh đi?
Hóa ra cái nết thù dai của cô ta là chỉ nhớ lúc người ta đánh mình, chứ quên tịt lúc mình đánh người khác đúng không!
Địch Tinh Nguyệt hừ lạnh. Từ trước đến nay chưa có kẻ nào đánh nhau với cô mà chiếm được thế thượng phong, Hoắc Lan Xuyên là tên duy nhất dám đè cô xuống đất mà đánh, lại còn tát rụng một cái răng của cô nữa!
Khuôn mặt cô xinh đẹp nhường này, kết quả lại bị sún mất cái răng cửa, đúng là trời không dung đất không dung mà!
Cái tát này cô đã ghim ròng rã mười năm trời, đêm nào trong mơ cũng tát Hoắc Lan Xuyên sấp mặt, cuối cùng bây giờ cũng trả được thù.
Thể xác lẫn tinh thần đều vô cùng sảng khoái.
Nhưng nhìn cái vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống của Hoắc Lan Xuyên thì e là cái tát này không dễ xí xóa. Người đẹp Địch xưa nay luôn tôn thờ nguyên tắc “ra tay trước thì sống, ra tay sau thì chịu đòn”. Vậy nên trước khi Hoắc Lan Xuyên kịp ra tay, cô đã tung luôn một cước nhắm thẳng vào bụng dưới của anh.
Ban nãy Hoắc Lan Xuyên không đề phòng nên mới trúng tát, giờ thì anh đã cảnh giác cao độ. Địch Tinh Nguyệt vừa nhúc nhích, anh lập tức phản ứng ngay.
Anh nghiêng người né cú đá nhanh của cô, thuận thế tóm luôn lấy cổ chân, dùng sức ném mạnh cô sang một bên.
Mẹ kiếp!
Địch Tinh Nguyệt giận tím mặt.
Đây là tầng năm đấy! Tầng năm lận đó!
Hoắc Lan Xuyên thế mà dám ném cô hướng ra ngoài lan can, không sợ cô rơi thẳng xuống dưới hay sao!
Cơ thể linh hoạt lộn nhào mấy vòng giữa không trung, hai chân cô đạp lên tay vịn lan can, lấy đà hai cái rồi xoay người nhảy vọt trở lại.
Ngay khoảnh khắc cô vừa nhảy đi, một cú đá của Hoắc Lan Xuyên đã quét tới sạt qua gót chân, đập “xoảng” một tiếng vào tấm kính.
Rắc rắc rắc…
Lớp kính cường lực nứt toác ra thành những đường vân mạng nhện.
Địch Tinh Nguyệt nuốt nước bọt.
Chơi thật đấy à? Được thôi, đánh thì đánh, ai sợ ai!
Bên cạnh có một tiệm bánh ngọt, phía trước bày sẵn bàn ghế. Địch Tinh Nguyệt vớ lấy một cái ghế, giương cao lên rồi ném phăng về phía Hoắc Lan Xuyên.
Hoắc Lan Xuyên lách mình né tránh, chiếc ghế đập xuống sàn nhà bóng loáng vỡ tan tành, mảnh vụn văng xa tới mấy mét.
Khách khứa xung quanh sợ hãi tột độ, hét lên thất thanh rồi thi nhau chạy tán loạn.
Địch Tinh Nguyệt định lấy thêm cái ghế nữa, nhưng Hoắc Lan Xuyên đã tung cước đá trúng cổ tay cô, tiện đà bẻ quặt tay lại rồi đẩy mạnh người cô tới trước.
Ngay sau đó, Hoắc Lan Xuyên vung đấm lao tới, hai người lập tức lao vào quần ẩu. Địch Tinh Nguyệt không thèm né tránh, cũng vung nắm đấm đáp trả, đồng thời chân trái nhấc cao, cơ thể uốn ra sau, lên gối nhắm thẳng vào cằm đối phương.
Hoắc Lan Xuyên lách mình tránh đi, lưng va vào lan can. Địch Tinh Nguyệt vung đôi chân dài săn chắc đá tới. Anh tiếp tục né, cú đá của cô đạp mạnh vào lan can. “Uỳnh” một tiếng, thanh lan can kim loại bị lõm hẳn một mảng.
Đánh hụt một đòn, cô đạp chân lên lan can mượn lực nhảy vọt lên, giữa lúc xoay người trên không liền gập gối, phang thẳng vào ngực Hoắc Lan Xuyên.
Ánh mắt Hoắc Lan Xuyên hiện lên tia dữ dằn, anh giơ tay đỡ trọn cú lên gối của cô, vừa quăng người cô ra xa vừa nhấc chân đạp thẳng vào bụng cô.
Địch Tinh Nguyệt đau điếng, thuận thế chộp luôn lấy chân anh, mượn lực xoay người một vòng đầy linh hoạt rồi tung cước đạp thật mạnh vào hông hông Lan Xuyên.
Ngay lập tức, cô bị quật văng ra, trượt dài trên mặt sàn trơn bóng phải đến năm sáu mét mới dừng lại.
Động tĩnh bên này quá lớn đã báo động đến lực lượng bảo vệ của trung tâm thương mại, bọn họ ùn ùn kéo tới.
Nhưng khi thấy người đang đánh nhau lại là thiếu gia nhà mình, đám bảo vệ chỉ biết đứng trố mắt nhìn nhau.
Địch Tinh Nguyệt ôm bụng đứng dậy, nếm được mùi máu tanh trong miệng liền nhổ “phụt phụt” hai cái.
Mặt mày cay nghiệt: “Hoắc Lan Xuyên, anh nên thấy may mắn vì hôm nay bà đây mặc váy đấy, nếu không thì hôm nay bà đánh cho anh sấp mặt rồi!”
“Chỉ bằng cô?”
Hoắc Lan Xuyên liếc nhìn khinh bỉ, “Cô mới nên thấy may mắn vì có người ba tốt đấy, nếu không nể mặt sư phụ thì bây giờ xác cô đã lạnh ngắt rồi!”
“Ồ, thế thì cũng là do tôi biết cách đầu thai, trùng hợp đầu thai đúng làm con gái của người có thể đè đầu cưỡi cổ anh, chậc.”
Cô đưa mắt lạnh nhạt nhìn qua các cửa hàng xung quanh. Sau trận ẩu đả của hai người, nơi này trông chẳng khác nào vừa có cơn bão quét qua, đổ nát hoang tàn.
Địch Tinh Nguyệt nhặt túi xách lên, rút ra một cuốn séc, xoẹt xoẹt xoẹt viết một dãy số 0 dài dằng dặc: “Trung tâm thương mại này là của nhà anh đúng không? Tổn thất hôm nay bà đây bao tất, không cần thối lại đâu. Chỗ dư để anh mua thêm cái chăn mà đắp, kẻo sau này chăn đơn gối chiếc lại lạnh lẽo bệnh ra đấy.”
Câu này có ý gì đây? Sắc mặt Hoắc Lan Xuyên lập tức sầm lại.
“Địch Tinh Nguyệt, tôi cảnh cáo cô, tránh xa Nam Vãn ra một chút!”
Địch Tinh Nguyệt nhướng mày, trên khuôn mặt hiện lên vẻ ngông cuồng ngạo mạn hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài ngọt ngào của cô: “Tôi cứ không thì sao nào.”
“Cô bị thần kinh à, cô ấy là phụ nữ đấy!”
Ồ, thế thì đã sao?
Địch Tinh Nguyệt bày ra thái độ bất cần, liếc xéo Hoắc Lan Xuyên với vẻ mặt cực kỳ ghét bỏ: “Hoắc Lan Xuyên, anh đúng là kinh tởm, theo đuổi người đẹp như tôi không được thì chuyển sang gieo rắc tai họa cho người phụ nữ khác. Tôi nhổ vào! Lại còn đòi tìm thế thân cơ đấy, anh cũng xứng sao! Đi mà tìm con cóc ghẻ ấy!”
Hoắc Lan Xuyên nắm chặt tay kêu răng rắc: “Tôi mà thèm theo đuổi cô á? Mẹ nó, mấy năm nay cô chỉ lớn xác chứ không lớn não đúng không? Với cái bộ dạng như gấu của cô, thằng đàn ông nào mù mắt mới thèm dòm ngó đến!”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi