Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 138

Chương 138

Uông Tiểu Sơn phấn khích gõ gõ xuống bàn, rõ ràng là đã hoàn toàn chìm đắm vào câu chuyện: “Sau đó thì sao? Sau đó thì sao nữa!”
Lưu Bân thong thả lắc lư cái đầu: “Sau đó thì hết rồi.”
Uông Tiểu Sơn ngớ người: “…Hả?”
Lưu Bân dang hai tay: “Thì sau đó không còn gì nữa, chúng tôi chỉ điều tra đến đây thôi, những chuyện phía sau phải trông cậy vào mọi người rồi.”
Anh ta tỏ vẻ đó là chuyện đương nhiên: “Mọi người đã đồng ý rồi đấy nhé. Tôi cũng đã báo cáo với cục trưởng của mọi người rồi, vụ này đã được gộp chung với vụ án của Hách Ái Hoa hồi sáng, thông báo cũng đã giáng xuống rồi, không được nuốt lời đâu đấy!”
Sắc mặt Tưởng Đông Xuyên không nhìn ra là đang vui hay giận: “Nói vậy là con thuyền giặc này bây giờ chúng tôi không xuống được nữa sao?”
Uông Tiểu Sơn bĩu môi: “Đúng là thuyền giặc mà. Chúng tôi ở đây lạ nước lạ cái, biết đi đâu tìm cái trung tâm đào tạo gì đó chứ.”
Lưu Bân khựng lại, hít một hơi thật sâu: “Thực ra tôi tìm đến các vị, hoàn toàn là vì chúng tôi tra ra được mối liên hệ giữa trung tâm đào tạo này với một người.”
Tưởng Đông Xuyên nhíu mày: “Ai?”
Lưu Bân: “Tần Bồng.”
Uông Tiểu Sơn liếc mắt, đứng phắt dậy tung cước đá bay cái ghế: “Lại nữa hả? Không làm nữa, không làm nữa, rút lui thôi! Xung quanh toàn là nội gián thì chơi bời gì? Nếu anh mà bảo ông ta cũng là gián điệp nốt, thì hôm nay tôi nộp đơn từ chức ngay tại đây luôn!”
Hơn nữa, khoan bàn đến chuyện khác, bọn họ đưa Tiểu Bạch sang đó chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp sao?
Lý Hoa cũng sốt ruột, sa sầm mặt mày đập mạnh đôi đũa trong tay xuống bàn, phát ra một tiếng “rầm” chói tai.
Anh ta kéo Uông Tiểu Sơn ra, tự mình ngồi xuống cạnh Lưu Bân, gườm gườm nhìn anh ta chằm chằm: “Anh phải nói cho rõ chuyện này ra cho tôi.”
Lưu Bân bị dọa cho ngơ ngác như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, chỉ vào chàng trai trẻ đang đùng đùng sát khí, quay đầu hỏi: “Hai người họ bị sao vậy?”
Uông Tiểu Sơn xua tay: “Bớt nói nhảm đi, mau khai ra, chuyện này có liên quan gì đến ông Tần Bồng đó? Và Tần Bồng là ai?”
Lưu Bân tỏ vẻ nguy hiểm khó dò: “Đừng giả vờ nữa, tôi biết hết rồi.”
Anh ta nói tiếp: “Tháng trước ông ấy đến Vu Thành ở lại hai ngày, chính là để bàn bạc với mọi người về việc triệt phá tổ chức đa cấp, đúng không?”
Thấy sắc mặt của những người đối diện không mấy thân thiện, anh ta vội vàng bổ sung: “Yên tâm yên tâm, chuyện này chỉ có mình tôi biết…”
Anh ta chạm phải ánh mắt của Tưởng Đông Xuyên, bị cái lạnh thấu xương trong đôi mắt đối phương làm cho run lẩy bẩy, lắp bắp nói nốt vế sau: “…và cục trưởng Hoàng nữa.”
Nói xong, dưới sự soi mói của mấy người kia, anh ta giơ cao hai tay trịnh trọng thề: “Tôi xin thề! Thật sự chỉ có hai người chúng tôi biết thôi!”
Đối mặt với con người này, Lý Hoa gần như đã cạn kiệt kiên nhẫn: “Nói tiếp đi.”
Đặc biệt là khi nội dung anh ta vừa nhắc đến có dính líu tới Bạch La Bối, người đã bặt vô âm tín suốt hơn hai tuần nay.
Trên chuyến tàu hỏa, thực ra anh ta không hề ngủ, mà đã thu hết từng câu từng chữ trong cuộc trò chuyện giữa Tưởng Đông Xuyên và Uông Tiểu Sơn vào tai. Anh ta biết Tưởng Đông Xuyên không nói cho mình là vì không muốn anh ta lo lắng, sợ anh ta bốc đồng, nên lúc đó anh ta mới cố nhịn xuống xúc động, nắm chặt nắm đấm ngồi bất động trên ghế.
Bây giờ một vụ chó điên cắn người lại đẩy trọng tâm chú ý về hướng đó. Lúc này Lý Hoa buộc phải nghi ngờ rằng, việc Bạch La Bối không có bất kỳ tin tức gì trong hai tuần qua, rất có thể có liên quan trực tiếp đến chuyện này.
Lúc này trong lòng Tưởng Đông Xuyên và Uông Tiểu Sơn cũng đã nghĩ đến điểm đó.
Nhưng e ngại có Lý Hoa ở đây, hai người không tiện nói huỵch toẹt ra, chỉ trao đổi ánh mắt, cả hai đều tự hiểu trong lòng.
Lưu Bân lại cứ tưởng họ đang ngẫm nghĩ những lời mình vừa nói, bèn thở dài: “Thực ra tôi cũng chỉ biết ông ấy từng đi tìm mọi người thôi, phần lớn những thứ còn lại đều do tôi xâu chuỗi từ tài liệu bên cảnh sát cung cấp và hồ sơ xem lén được từ chỗ cục trưởng Hoàng mà suy đoán ra.”
Anh ta nhìn ba người đối diện: “Hiện tại cục trưởng Tần đích thân ra mặt can thiệp vào cuộc điều tra của chúng tôi. Mặc dù tôi biết điều này có thể sẽ xung đột với nhiệm vụ mà bên đó đang tiến hành, nhưng kế hoạch của họ không thể chia sẻ với chúng tôi được, bên chúng tôi bị động quá. Tờ quân lệnh trạng của cục trưởng Hoàng vẫn còn nằm chình ình trong tủ kính văn phòng kia kìa. Đội trưởng Tưởng, nếu anh có thể làm người trung gian, giúp chúng tôi kết nối một chút thì tốt quá. Không cần phải chia sẻ toàn bộ thông tin đâu, chỉ cần cung cấp cho chúng tôi vài manh mối vào thời điểm thích hợp, để chúng tôi có cái báo cáo lên trên là được rồi.”
Uông Tiểu Sơn vẫn tỏ vẻ hoài nghi sâu sắc trước những lời anh ta nói, cô lên tiếng: “Các anh cùng ở tỉnh Tấn, lại đều là cán bộ cấp cao trong hệ thống cảnh sát, chẳng lẽ không có chút giao tình nào sao? Cứ nhất quyết phải nhờ vả mấy người ngoại tỉnh từ tận đẩu tận đâu đến như chúng tôi, chuyện này nghe vô lý quá đi mất.”
Nhắc đến hai chữ “giao tình”, Lưu Bân lại càng đau khổ không nói nên lời.
Anh ta giãi bày: “Khắp cả tỉnh Tấn này ai mà không biết biệt danh Diêm Vương của cục trưởng Tần chứ? Một là không thích nhậu nhẹt, hai là không ưa tiếp khách, ba là…”
Anh ta xua tay bất lực: “Cái thứ ba thì khỏi nói nữa, ông ấy căn bản không để mắt đến dân làm hành chính như chúng tôi, nói gì đến giao tình. Chút đỉnh giao tình mỏng manh của cục trưởng Hoàng nhà chúng tôi có được, cũng là nhờ cục trưởng Hoàng từng xuất thân từ quân đội nên mới được cục trưởng Tần nể nang vài phần. Hơn nữa, dưới trướng ông ấy có một đội ngũ riêng do chính tay ông ấy huấn luyện từ hồi còn làm đồn trưởng, vẫn luôn sát cánh bên ông ấy, có trọng án gì cũng do ông ấy trực tiếp chỉ huy. Trước giờ chúng tôi có giúp được gì cho người ta đâu, lấy đâu ra cơ hội mà kết giao chứ.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 137

Chương 137

Lưu Bân cân nhắc một hồi lâu, quay người lại xác nhận một lần nữa xem cửa đã thực sự đóng kỹ chưa.
Lý Hoa nuốt viên sủi cảo trong miệng xuống: “Có cần kiểm tra thêm dưới gầm bàn xem có máy nghe lén không?”
Lưu Bân như được khai sáng: “Đúng đúng đúng!”
Nói rồi anh ta liền định chui xuống gầm bàn.
Ba người ngồi trên bàn đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy người trước mặt này hoàn toàn không giống vị thư ký cục trưởng làm việc điềm tĩnh, lão luyện mà họ gặp ban ngày.
Sau khi kiểm tra xong xuôi, Lưu Bân mới ngẩng đầu lên, ngồi ngay ngắn lại, vẻ mặt nghiêm túc cất lời.
“Để tôi kể lại đầu đuôi những chuyện đã xảy ra trước đây cho mọi người nghe nhé.”
“Mười giờ sáng mùng ba tháng trước, đồn cảnh sát đường Hoài Minh nhận được cuộc gọi báo án, nói rằng trên đường Hoài Minh xuất hiện bốn con chó đang điên cuồng cắn người. Thế là đồn cảnh sát lập tức điều động bảy đồng chí đến đường Hoài Minh, phát hiện tình hình hiện trường nghiêm trọng hơn sức tưởng tượng rất nhiều.”
Nhớ lại sự việc xảy ra ngày hôm đó, vị thư ký trẻ vẫn còn chưa hết bàng hoàng.
“Khắp cả con phố vương vãi vết máu, bảy cảnh sát căn bản không đuổi kịp những con chó đã phát điên. Sau đó trong lúc truy đuổi, nhờ có quần chúng dũng cảm xung quanh đứng ra giúp sức mới khống chế được hai con, hai con còn lại thực sự hết cách, đành phải nổ súng bắn hạ ngay tại chỗ.”
“Lúc tôi chạy đến hiện trường, mệnh lệnh đầu tiên nhận được từ cấp trên chính là phải chặn đứng mọi phương tiện truyền thông, không được để lọt bất kỳ một chút thông tin nào ra ngoài từ các kênh chính thống. Nhưng lúc đó số người bị thương đã vượt quá một trăm người, trong đó sáu mươi ba người trực tiếp bị chó cắn hoặc cào rách da, chín người trọng thương. Hai con chó còn sống sau khi bị khống chế chưa đầy một tiếng đồng hồ cũng lần lượt phát bệnh mà chết. Trong số chín người trọng thương, ba người tử vong do mất máu quá nhiều không thể cứu chữa, sáu người còn lại thì có bốn người phát bệnh dại tử vong trong vòng một tháng.”
Anh ta nói, “Hiện tại những người phải nằm viện theo dõi ở các bệnh viện lớn vì bị chó cắn, lúc nãy trên đường tới đây tôi vừa xác nhận lại, đã vượt qua con số ba trăm người rồi.”
“Đây đã là một sự cố trọng đại rồi, không giấu được đâu.”
Ánh mắt Uông Tiểu Sơn lạnh đi.
“Vốn dĩ chúng tôi cũng không định giấu.”
Lưu Bân thở dài, “Chỉ là nếu chuyện này cứ ngày càng thổi bùng lên, tình hình sẽ còn tồi tệ hơn cả bây giờ. Toàn bộ diễn biến sự việc ngay trong đêm xảy ra sự cố đã được báo cáo vượt cấp lên trên, ý của cấp trên cũng là phải ổn định tâm lý quần chúng trước, đồng thời đặt việc điều tra chuyện này làm trọng tâm công tác của giai đoạn này.”
Anh ta nói, “Mọi người đừng thấy lúc nãy cục trưởng Hoàng trên bàn nhậu uống có vẻ vui vẻ, thực ra trong lòng ông ấy còn sốt ruột hơn bất kỳ ai. Ngay cái đêm xảy ra chuyện, ông ấy đã lập quân lệnh trạng với cấp trên rồi, nếu không điều tra ra chân tướng, không đưa ra được lời giải thích thỏa đáng, không chỉ một mình ông ấy bị cách chức triệt để, mà cả hệ thống từ trên xuống dưới của tỉnh Tấn đều phải thay máu.”
Lưu Bân thở dài một tiếng: “Cục trưởng Hoàng cũng áp lực lắm.”
Nhớ lại dáng vẻ của cục trưởng Hoàng trên bàn nhậu ban nãy, quả thực rất có ý mượn rượu giải sầu.
“Hiện tại vụ án đã điều tra đến đâu rồi?”
Tưởng Đông Xuyên hỏi.
Lưu Bân uống ngụm nước, hắng giọng.
“Chúng tôi bắt đầu điều tra từ những con chó, phát hiện cả bốn con này đều không có mã số, cũng không được đăng ký, chắc chắn không phải chó được nuôi. Thế là chúng tôi chia làm hai đội, một đội tiếp tục rà soát toàn bộ các phòng khám thú y và cửa hàng thú cưng trong thành phố, đội còn lại đi điều tra các trại chó và hộ nông dân ở ngoại ô. Kết quả sau khi kiểm tra, phát hiện một trại chó trong số đó có hiềm nghi rất lớn.”
Anh ta nói, “Chúng tôi đối chiếu danh sách mua bán của họ, phát hiện vào tháng ba năm ngoái và tháng năm năm nay, họ đã bán cho một trung tâm đào tạo hai con chó, một con ba tuổi một tháng, con kia bốn tuổi hai tháng. Nhưng khi chúng tôi hỏi tại sao trung tâm đào tạo này lại mua chó, giám đốc trại chó lại nói hai con chó này đều do chủ tịch của họ ký duyệt hóa đơn, có người đến dắt chó đi thẳng. Vốn dĩ họ cũng không biết danh tính người mua, nhưng lần thứ hai người đó đến dắt chó đã vô tình làm rơi một tấm danh thiếp, trên danh thiếp in tên trung tâm đào tạo, nên ông ta mới dùng cái tên đó để ghi sổ.”
Uông Tiểu Sơn cau mày: “Một trung tâm đào tạo mua chó sói để làm gì?”
Lưu Bân nói tiếp: “Chúng tôi cũng thấy lạ, nên đã cử hai cảnh sát mặc thường phục đến trung tâm đào tạo đó trước. Đó là một trung tâm đào tạo theo mô hình diễn đàn, hoạt động thường ngày thực chất giống như công việc môi giới, tức là mời một số người thành đạt ngoài xã hội đến giảng về bí quyết thành công các kiểu cho học viên. Trung tâm đó cho phép người mới đăng ký được nghe thử miễn phí một buổi, nên hai đồng chí cảnh sát đã vào nghe. Nghe suốt hai tiếng đồng hồ, cảm thấy đúng là cũng có chút kiến thức, lúc họ muốn tư vấn về việc đóng tiền học khóa sau, người phụ trách tiếp đón báo với họ học phí là hai vạn, nhưng nếu có thể lôi kéo thêm bạn bè người thân cùng đăng ký, thì sẽ tính theo đầu người, mỗi người được hoa hồng trả lại năm ngàn.”
Lý Hoa nghe vậy liền dừng đũa trên tay: “Nghe sao giống đa cấp thế nhỉ.”
“Cứ nghe tôi nói hết đã.”
Lưu Bân gõ gõ xuống bàn, tỏ ý không hài lòng vì bị ngắt lời.
“Hai cảnh sát của chúng tôi mỗi người nộp hai vạn, lại nghe thêm một buổi học nữa. Trong buổi học này, họ nghe ngóng được từ các học viên khác rằng, nếu lôi kéo được hơn ba người, sẽ được thăng hạng thành khách VIP của trung tâm, được hưởng đặc quyền đến khu biệt thự ở ngoại ô của họ để nghe các bậc thầy hàng đầu diễn thuyết.”
Uông Tiểu Sơn nghe đến đây không nhịn được ngắt lời: “Các anh không phải lại nộp tiền tiếp đấy chứ? Kinh phí dồi dào đến mấy cũng đâu chịu nổi kiểu lãng phí thế này.”
“Tất nhiên là không rồi.”
Lưu Bân lắc đầu, “Chúng tôi đã tìm vài học viên VIP, dò hỏi một chút về tình hình khu biệt thự. Có mấy học viên kể với chúng tôi, bên ngoài khu biệt thự đó có một khoảng sân, trong sân quả thực có nuôi mấy con chó. Nhưng dạo gần đây không thấy mấy con chó đó đâu nữa, thay vào đó là một hàng rào sắt được dựng lên bao quanh sân, che kín bưng khu biệt thự ở bên trong.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 136

Chương 136

“Không cần trích xuất hồ sơ đâu.” Uông Tiểu Sơn xua tay, trực tiếp gọi một cuộc điện thoại cho Lưu Bân.
“A lô.”
Giọng Lưu Bân đè xuống rất thấp, còn có thể nghe rõ tiếng cục trưởng Hoàng đang ba hoa chích chòe ở chế độ nền, nghe giọng điệu chắc là đã ngà ngà say.
Uông Tiểu Sơn hỏi thẳng: “Mấy vết kim tiêm trên người mấy con chó điên đợt trước các anh đã điều tra đến giai đoạn nào rồi?”
Lý Hoa giơ ngón cái tán thưởng cô.
Lưu Bân ở đầu dây bên này im lặng mất hai giây.
“Đợi chút, để tôi ra ngoài rồi nói với cô.”
Nói xong, anh ta bịt ống nghe, đứng dậy bước ra khỏi phòng bao.
“Sao mọi người lại biết chuyện vết kim tiêm?”
Anh ta dựa lưng vào tường, nghiêm giọng nói, “Đó là hồ sơ mật, trừ khi có chữ ký của cục trưởng, nếu không không ai được phép tự ý tra cứu.”
“Chúng tôi nghi ngờ con chó cắn chết Hách Ái Hoa cũng bị người ta tiêm virus dại vào cơ thể bằng bơm kim tiêm.”
Uông Tiểu Sơn nói, “Tôi đề nghị các anh nên kiểm tra danh sách toàn bộ khách lưu trú tại nhà khách này trong vòng một tuần trở lại đây, rất có thể trong số đó có kẻ chủ mưu gây ra vụ chó điên cắn người hồi tháng trước.”
Đầu dây bên kia vẫn là một sự im lặng.
Sắc mặt Uông Tiểu Sơn bất giác sầm xuống: “Tôi nói cho anh biết, nếu thực sự có kẻ dùng kim tiêm tiêm virus dại cho chó, rồi mượn việc chó cắn người để lây lan, thì âm mưu của kẻ này tuyệt đối không chỉ đơn giản là giết người đâu.”
“Bọn họ đang làm thí nghiệm.”
Bác sĩ Trì tháo găng tay vứt vào thùng rác, xoay xoay cổ tay một chút, rồi rút tờ báo cáo ra ký tên mình lên đó.
“Trên đời này có rất nhiều kẻ rảnh rỗi sinh nông nổi.”
Anh ta vừa thu dọn dụng cụ trên bàn thí nghiệm vừa nói, “Lúc nào cũng ảo tưởng mình đang sống trong phim, muốn phát minh ra thứ gì đó để khống chế người khác. Nhưng thú vui của cuộc sống chẳng phải là sự bất định trong mối quan hệ giữa người với người sao? Nếu ai cũng ngoan ngoãn nghe lời thì còn gì thú vị nữa.”
Anh ta tháo khẩu trang ra, để lộ một khuôn mặt điển trai nhưng lạnh lùng.
“Muốn gọi điện thoại thì xin mời ra ngoài, đây là phòng thí nghiệm.”
Anh ta không chút lưu tình ra lệnh đuổi khách.
Cho đến khi Uông Tiểu Sơn và Lý Hoa bị người đàn ông mỗi tay đẩy một người ra ngoài, cả hai vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Lưu Bân ở đầu dây bên kia đã nghe trọn vẹn quá trình đó cùng những lời người đàn ông kia vừa nói, anh ta bất lực giải thích với Uông Tiểu Sơn qua điện thoại: “Hai người đừng để bụng, trước giờ tính tình Lão Trì vẫn vậy, bình thường cảnh sát khác đến tìm anh ta còn lười chẳng buồn tiếp. Hơn nữa bình thường anh ta rất ít khi đến bệnh viện, tôi cũng không ngờ hôm nay anh ta lại là người tiếp hai người.”
Anh ta ngừng một lát, “Chúng tôi đang ăn cơm ở khách sạn lớn Trung Hồ ngay dưới sảnh tòa nhà văn phòng, lát nữa hai người qua đây, tôi sẽ đợi hai người ở sảnh lớn.”
Cúp điện thoại, Lưu Bân thò đầu nhìn lướt qua tình hình trong phòng bao, cục trưởng Hoàng đã say bí tỉ, mặt đỏ phừng phừng, người loạng choạng, những người khác trên bàn cũng đã uống không ít.
Ánh mắt anh ta lướt qua chỗ ngồi của Tưởng Đông Xuyên, bỗng phát hiện ghế của anh không biết từ lúc nào đã trống trơn.
Lưu Bân thấy làm lạ, rướn cổ quét mắt thêm một vòng nữa, vừa định đẩy cửa bước vào thì bỗng bị một bàn tay lớn ấn lên vai.
Anh ta quay đầu lại, đứng phía sau chính là một Tưởng Đông Xuyên với vẻ mặt tỉnh táo, quần áo phẳng phiu.
“Báo với cục trưởng Hoàng một tiếng, bảo là tôi thấy trong người không được khỏe nên xin phép về trước.” Người đàn ông lên tiếng.
Chắc là lát nữa có chuyện cần bàn mà thiếu anh cũng không xong, Lưu Bân liền gật đầu đồng ý.
Anh ta bước vào phòng bao, kề tai cục trưởng Hoàng thì thầm vài câu. Chỉ thấy ban đầu cục trưởng Hoàng nhíu mày, tỏ vẻ rất không tình nguyện, nhưng sau khi Lưu Bân gõ gõ vào chiếc đồng hồ trên tay, ông ta lập tức tỉnh táo hơn đôi chút, ngẩng đầu nói với những người trên bàn.
“Ây da, mọi người xem cái trí nhớ của tôi này.”
Ông ta nâng ly rượu đứng dậy, “Thật sự xin lỗi mọi người, hôm nay là sinh nhật con trai tôi, tôi đã hứa sẽ về nhà trước chín giờ, vậy mà mải mê giao lưu với anh em lại quên béng mất thời gian.”
Những người khác trên bàn đương nhiên cũng biết mượn cớ hùa theo, thi nhau tuôn ra mấy lời nịnh bợ như “Sinh nhật con trai sao có thể bỏ lỡ được”, “Cục trưởng Hoàng vẫn luôn coi trọng gia đình như vậy”. Bảy tám người cùng cụng ly, nốc cạn ly rượu cuối cùng, rồi tay bắt mặt mừng, khoác vai nhau lảo đảo bước ra khỏi phòng.
Còn Tưởng Đông Xuyên thì đứng ở góc khuất, đợi đến khi thấy họ đều đã bước vào thang máy, mới nhấc chân đi vào phòng bao.
Về phần Lưu Bân, sau khi dìu cục trưởng Hoàng trưởng lên xe, dặn dò tài xế nhất định phải chở cục trưởng đi hóng gió vài vòng cho dã rượu rồi mới được về nhà, anh ta liền vội vã quay lại quầy lễ tân thanh toán. Đang đứng chờ xuất hóa đơn, bỗng thấy cửa thang máy mở ra, Tưởng Đông Xuyên xách một chiếc túi bước ra, bên trong có mấy chiếc hộp nhựa.
Thấy ánh mắt Lưu Bân cứ liếc về phía mấy hộp nhựa, Tưởng Đông Xuyên không hề cảm thấy ngại ngùng chút nào.
“Hai cấp dưới của tôi còn chưa ăn gì, tôi mang về cho họ một ít.”
Anh nói.
Những bữa tiệc rượu kiểu này mọi người đều mải lo tiếp rượu, món ăn dù ngon đến mấy cũng chẳng mấy ai động đũa. Tưởng Đông Xuyên đã nhắm sẵn mấy món xào màu sắc bắt mắt từ sớm, anh nhớ Uông Tiểu Sơn rất thích ăn mấy món đó.
Quả nhiên, lúc Uông Tiểu Sơn và Lý Hoa vội vã từ bệnh viện chạy đến phòng bao khách sạn, nhìn thấy mấy hộp thức ăn gói mang về này, cả hai kích động đến mức suýt thì bổ nhào vào.
Ngay cả ánh mắt Lý Hoa nhìn Tưởng Đông Xuyên lúc này cũng mang theo vài phần sùng bái như nhìn ba ruột của mình vậy.
Thế nhưng vừa mở hộp cơm ra anh ta liền hiểu ngay, thôi xong, toàn là mấy món Uông Tiểu Sơn thích ăn.
Nhưng cũng may Lý Hoa không phải là người kén ăn, ôm một bụng đầy ghen tị mà lua cơm vào miệng, ăn lại càng thấy ngon hơn.
Lưu Bân đứng cạnh thấy dáng vẻ ăn như hổ đói của anh ta, cứ tưởng anh ta chết đói thật, còn gọi phục vụ mang thêm cho anh ta hai đĩa sủi cảo.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 135

Chương 135

Sáu rưỡi tối, nhóm ba người Uông Tiểu Sơn có mặt tại hội trường đúng giờ.
Vừa bước qua cửa, họ đã cảm nhận được bầu không khí có phần căng thẳng.
Lưu Bân vốn đang ngồi cạnh cục trưởng Hoàng, thấy ba người bước vào liền vội vàng đứng dậy, dẫn họ đến ngồi vào đúng vị trí có đặt bảng tên của từng người.
“Thư ký Lưu, có chuyện gì vậy?” Lý Hoa lên tiếng hỏi.
Lưu Bân mang vẻ mặt đau khổ, hạ giọng nói: “Đừng nhắc nữa, cái người đàn ông bị chó cắn chết ở nhà khách sáng nay ấy, trước khi nghỉ hưu ba vợ ông ta là cục phó cục thuế tỉnh Tấn. Bệnh viện vừa mới có kết quả, bên này đã nhận được điện thoại gọi tới, nằng nặc đòi phải xử lý nghiêm chủ con chó.”
Lý Hoa thắc mắc: “Thì đáng xử lý thế nào cứ xử lý thế nấy thôi, anh sầu não cái gì?”
Chờ ba người ngồi xuống, Lưu Bân ngồi xổm bên cạnh, nói nhỏ: “Kẹt ở chỗ cô gái nuôi chó kia lại là người mà sếp Lê muốn bảo vệ!”
Anh ta nói tiếp, “Sếp Lê đó tên là Lê Cảnh Nghị, tòa nhà văn phòng mà chúng ta đang ngồi đây cũng là do công ty bất động sản nhà anh ta xây dựng. Tuy Phân Thị chúng tôi không lớn, nhưng một mình doanh nghiệp của họ đã đóng góp tới một nửa tiền thuế hàng năm của cả thành phố rồi.”
Anh ta thở dài, “Cục trưởng giao cho tôi xử lý vụ này, làm không xong thì bắt tôi cuốn gói về lại huyện. Tôi vất vả lắm mới được điều chuyển lên đây, lần này chắc bị một con chó hại cho lật thuyền trong mương rồi.”
Lý Hoa đồng cảm vỗ vỗ vai anh ta: “Công việc của các anh cũng vất vả thật.”
Anh ta ngừng một nhịp, “Nhưng nếu anh thấy vụ này khó giải quyết, chúng tôi có thể có cách giúp anh đấy.”
Mắt Lưu Bân sáng rực lên: “Cách gì cơ?”
“Người nhà nạn nhân đòi xử lý nghiêm chủ chó, nhưng ngộ nhỡ con chó đó phát điên vì một nguyên nhân khác thì sao?”
Lý Hoa nói, “Sếp của chúng tôi cảm thấy vụ án này có nhiều điểm uẩn khúc.”
“Thật sao?”
Anh ta mừng rỡ xoa xoa hai tay, “Nếu đội trưởng Tưởng đã thấy có uẩn khúc, thì chuyện này tuyệt đối không đơn giản.”
Anh ta khựng lại, ép bản thân phải bình tĩnh, “Ý của anh vừa rồi là, con chó đó cắn người không phải do nó tự nhiên phát điên, mà là vì một lý do nào khác?”
“Cái này tôi không dám khẳng định.”
Lý Hoa lắc đầu, “Hiện tại mới chỉ là nghi ngờ thôi, anh phải cung cấp toàn bộ hồ sơ vụ án cho chúng tôi, để chúng tôi nghiên cứu kỹ lưỡng rồi mới đưa ra kết luận được.”
“Được được được, chuyện này dễ thôi.”
Lưu Bân như vớ được cọc cứu sinh, thở phào một hơi nhẹ nhõm, “Lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại trao đổi với cục trưởng phân cục của các anh, xin phép ông ấy cho các anh tham gia điều tra.”
Cuộc họp sắp sửa bắt đầu, Lưu Bân cũng đứng dậy quay về chỗ ngồi cạnh cục trưởng để làm tròn bổn phận thư ký của mình.
Lý Hoa ngoái đầu lại, ra dấu “OK” với hai người bên cạnh.
Uông Tiểu Sơn không kìm được mà vỗ tay nhè nhẹ tán thưởng: “Đỉnh quá, đỉnh quá.”
Sau khi cuộc họp kết thúc, Tưởng Đông Xuyên bị lôi kéo đi dự tiệc rượu, còn Uông Tiểu Sơn và Lý Hoa thì lên đường tới bệnh viện.
Lưu Bân đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ từ trước, nên khi đến bệnh viện, hai người được dẫn thẳng đến phòng giải phẫu.
Thay xong đồ bảo hộ bước vào trong, họ liền nhìn thấy một người đàn ông mặc áo blouse trắng đang ngồi trên ghế cặm cụi ghi chép gì đó.
Người dẫn đường cất tiếng gọi bác sĩ Trì, người đó dừng bút, ngẩng lên nhìn hai người họ.
“Tôi họ Trì, là pháp y của cục thành phố.”
Anh ta giới thiệu ngắn gọn về bản thân, rồi bước đến bên cạnh thi thể đang được đắp khăn trắng. Anh ta liếc nhìn hai người một cái, sau đó dứt khoát đưa tay vạch tấm khăn trắng ra.
Cũng may là mấy năm nay Lý Hoa và Uông Tiểu Sơn tiếp xúc với thi thể khá nhiều, nên ngoài việc hơi khó chịu với mùi formol nồng nặc trong phòng, họ không hề để lộ thái độ hoảng hốt hay thất thố nào.
“Trên người nạn nhân có tổng cộng mười một vết thương, rải rác ở cẳng tay, đùi, bắp chân và bên hông. Vết thương chí mạng là vết cắn ở động mạch cảnh, thuộc dạng vết thương bị xé rách, lượng máu mất đi rất lớn, lúc vừa đưa đến đây thì đã không qua khỏi rồi.”
Anh ta nói, “Tất cả các vết thương trên người nạn nhân đều do cùng một con chó gây ra. Tôi đã tiến hành xét nghiệm mẫu nước bọt lưu lại trên vết thương, đồng thời cũng xét nghiệm xác con chó mà mọi người gửi đến hồi chiều, kết quả xác nhận quả thực con chó đó đã nhiễm virus dại.”
“Chúng tôi đã xét nghiệm các mô cơ của con chó, sau khi mô phỏng lại các cử động của nó trước khi chết, đã xác định được nguyên nhân khiến con chó này phát điên chính là virus dại.”
Nửa khuôn mặt dưới của bác sĩ Trì bị che khuất sau lớp khẩu trang, khi nói chuyện ánh mắt không mảy may gợn chút cảm xúc nào, “Dựa trên kết quả khám nghiệm vết thương của nạn nhân, vết cắn đầu tiên là ở cẳng tay, và vết cắn thứ hai chính là vết thương chí mạng ở cổ. Chín vết thương còn lại phân bố theo quy luật từ trên xuống dưới, điều này chứng tỏ sau khi tung ra cú cắn chí mạng, con chó đã có dấu hiệu bị liệt hai chân sau. Hơn nữa, nguyên nhân tử vong của con chó không phải do bị điện giật, mà là do suy hô hấp cấp tính.”
Lý Hoa và Uông Tiểu Sơn đưa mắt nhìn nhau.
“Ngoài ra, còn một điểm này hai người cần lưu ý.”
Bác sĩ Trì nói xong, liền rút một tờ trong xấp tài liệu đang cầm trên tay đưa cho hai người, “Tôi phát hiện trên người con chó này có vài vết kim tiêm, nghi ngờ virus dại đã được tiêm vào cơ thể nó thông qua kim tiêm.”
Cả hai người không hẹn mà cùng lúc nhíu mày.
“Thông thường, những con chó mắc bệnh dại ở giai đoạn đầu phát bệnh đều có các triệu chứng như ủ rũ, chán ăn, thích nuốt dị vật như gạch đá, bùn cát…, do đó chúng thường có dấu hiệu suy dinh dưỡng, teo cơ, sai lệch xương khớp. Và những triệu chứng này rất dễ bị chủ nuôi phát hiện trong quá trình chăm sóc. Thế nhưng theo kết quả kiểm tra của tôi, chức năng cơ thể của con chó này hoàn toàn khỏe mạnh, mọi triệu chứng suy nhược đều diễn ra trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn.”
Anh ta nói, “Vì vậy điều này càng củng cố thêm suy đoán của tôi, rằng virus dại đã bị kẻ nào đó dùng bơm kim tiêm tiêm trực tiếp vào cơ thể nó.”
Uông Tiểu Sơn suy nghĩ vài giây, bỗng nhớ ra điều gì: “Bác sĩ Trì, anh có giữ bản báo cáo kiểm tra của mấy con chó điên cắn người hồi tháng trước không?”
Bác sĩ Trì lắc đầu: “Tuần trước tôi mới đi công tác về, hơn nữa xác mấy con chó đó cũng không hề được chuyển qua phòng pháp y của cục thành phố kiểm tra. Nếu các vị muốn tìm tài liệu về chuyện đó thì cứ tìm thẳng Lưu Bân, nhờ anh ta làm thủ tục xin trích xuất hồ sơ là được.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 134

Chương 134

Tần Tiêu đến Phân Thị làm việc đã ba năm, đây là lần đầu tiên cô ấy gọi điện thoại về nhà.
Cô ấy ngồi một mình trên bồn cầu trong nhà vệ sinh, đăm đăm nhìn vào màn hình điện thoại rất lâu, chần chừ nhấn nút gọi số điện thoại đó, rồi thận trọng áp sát điện thoại vào tai.
“A lô.”
Giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia.
Tần Tiêu định lên tiếng, nhưng cổ họng lại nghẹn đắng, nuốt ngược những lời định nói vào trong.
Cô ấy vội vàng bụm miệng, cố gắng ngăn không cho tiếng nức nở truyền qua điện thoại.
Bên kia không thấy ai lên tiếng lại “A lô” thêm hai tiếng nữa, thấy vẫn không có người trả lời liền dứt khoát cúp máy.
Tần Tiêu nhìn bốn chữ đỏ rực “Cuộc gọi kết thúc” trên màn hình, nước mắt cứ thế thi nhau tuôn rơi lã chã.
Đã ba năm rồi, số điện thoại của cô ấy chưa từng thay đổi. Cô ấy từng nghĩ có thể người nhà sẽ dùng những lời lẽ khó nghe để mắng chửi cô ấy, nhưng chưa bao giờ cô ấy nghĩ đến chuyện họ lại có thể nhẫn tâm xóa cả số điện thoại của cô ấy từ lâu.
Dù cô ấy có cất tiếng hay không cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Tần Tiêu ngồi trên bồn cầu, trong không gian chật hẹp chỉ vài mét vuông này, cô ấy chợt cảm thấy một sự trống rỗng đến cùng cực. Bàn tay cô ấy khum lại như muốn bấu víu lấy thứ gì đó, nhưng trong lòng bàn tay lại chẳng có gì ngoài hư không.
“Tần Tiêu! Tần Tiêu!”
Vương Bồi, người bạn cùng phòng đang ở ngoài cửa, đập cửa nhà vệ sinh liên hồi: “Cậu làm gì trong đó thế? Mở cửa ra mau! Cậu đừng có nghĩ quẩn đấy nhé!”
Tần Tiêu bừng tỉnh, vội vàng rút khăn mặt lau khô nước mắt. Lúc đứng dậy đi ngang qua gương, thấy đôi mắt mình đỏ hoe, bàn tay định mở cửa khựng lại, cô ấy quay người vặn vòi nước.
Làn nước đá lạnh buốt tạt vào mặt giúp cô ấy tỉnh táo hơn lúc nãy rất nhiều.
“Rầm!”
Cánh cửa phía sau đột nhiên bị đạp tung từ bên ngoài, khiến Tần Tiêu giật thót người, quên luôn cả việc khóa vòi nước.
“Tần Tiêu!”
Vương Bồi lao tới nắm chặt lấy cổ tay Tần Tiêu, “Cậu ngàn vạn lần đừng làm chuyện dại dột! Mình…”
“Khoan đã!”
Tần Tiêu kịp thời ngắt lời cô, “Mình có làm sao đâu!”
Vương Bồi nghe vậy mới ngẩn người, vội vàng kiểm tra cổ tay cô gái đang bị mình nắm chặt. Trên đó ngoài vài vết hằn đỏ do cô dùng sức lúc nãy thì không hề có thêm vết tích nào khác.
Lật tiếp bàn tay kia lên, cũng hoàn toàn láng mịn.
“Phù…”
Vương Bồi thở phào nhẹ nhõm, “Làm mình hết hồn, cậu rúc trong đó hơn nửa tiếng đồng hồ chẳng ừ hử gì, tiếng nước thì cứ chảy ào ào, mình cứ tưởng cậu quẫn trí làm liều.”
Tần Tiêu vòng tay ôm lấy Vương Bồi, vỗ nhẹ lên lưng bạn: “Yên tâm đi, mình không sao thật mà.”
Cô ấy ngước mắt lên, nhìn lướt qua nhóm người vừa xông vào cùng Vương Bồi, rồi gật đầu với Lý Hoa đang đứng gần nhất: “Xin lỗi mọi người, bạn cùng phòng của tôi hiểu lầm tôi định nghĩ quẩn.”
Lý Hoa hiếm khi giữ vẻ lạnh lùng: “Không sao là tốt rồi.”
Lúc nãy bọn họ vừa đi tới cửa thì thấy một cô gái hớt hải lao ra đâm sầm vào Lý Hoa, cô nàng hoảng loạn chỉ tay về phía nhà vệ sinh, báo rằng có người đang tự sát trong đó! Ba người lập tức xông vào, Lý Hoa chẳng nói chẳng rằng liền tung cước đạp tung cửa, ai ngờ lại là một sự hiểu lầm. Nhưng cũng may đó chỉ là một sự hiểu lầm.
Uông Tiểu Sơn bước đến bồn rửa tay, vươn tay khóa vòi nước: “Cô Tần, lúc nãy chúng ta đã gặp nhau ngoài sảnh rồi, cô còn nhớ không?”
Tần Tiêu buông Vương Bồi ra, đưa mắt quan sát một lượt ba người Uông Tiểu Sơn, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Tưởng Đông Xuyên.
“Tôi nhớ vị khách này.”
Cô nhìn Tưởng Đông Xuyên nói, “Hồi trưa, là thư ký Lưu đưa mọi người đến đây.”
Đẹp trai quá cũng hỏng việc.
Uông Tiểu Sơn bĩu môi, người đàn ông này không biết ngày xưa làm đặc vụ ngầm kiểu gì nữa. Lẽ nào trùm ma túy ở Vân Nam ai cũng sở hữu nhan sắc cỡ này sao?
Phòng vệ sinh khá nhỏ, mấy người bèn rủ nhau ra ngoài.
Tần Tiêu ngồi trên mép giường, Vương Bồi ngồi kế bên.
“Cô Tần.”
Tưởng Đông Xuyên chỉ tay vào một thùng các-tông ở góc tường: “Bình thường các cô vẫn nhốt chó trong cái thùng này sao?”
Nhắc đến con chó, nét mặt Tần Tiêu càng thêm xót xa.
“Vâng ạ.”
Cô đáp, “Kỳ Kỳ mới được một tuổi thôi, bình thường nó ngoan hiền lắm. Những lúc trực ban, chúng tôi thường cho nó vào trong thùng, nó cũng rất ngoan, chẳng bao giờ chạy nhảy lung tung.”
Cô với lấy quả bóng cao su nhiều màu sắc trên đầu giường, miết nhẹ ngón tay lên những vết răng hằn mờ trên đó rồi thở dài.
Vương Bồi nghe vậy liền liếc xéo cô bạn: “Bây giờ cậu vẫn còn tâm trí xót xa cho con chó đó à? Lo mà nghĩ xem bản thân mình sắp tới phải làm sao đi kìa.”
Uông Tiểu Sơn xen vào: “Hai người cứ lén lút nuôi con chó này ở đây suốt cả năm trời mà không ai phát hiện ra sao?”
“Không phải một năm đâu ạ.”
Tần Tiêu lắc đầu, “Mẹ của Kỳ Kỳ là chó hoang, hồi trước cứ quanh quẩn trước cửa nhà khách. Năm ngoái lúc nó lén đẻ con ở góc tường thì tôi phát hiện ra, liền tìm bác sĩ thú y đến đỡ đẻ cho nó. Nó sinh được ba con chó con, sinh xong thì băng huyết mà chết. Lúc đó tôi đã gửi cả ba con cho phòng khám thú y chăm sóc. Tháng trước, sau khi xảy ra vụ chó dại cắn người, phòng khám thú y kia đã phải đóng cửa. Hai con chó nhỏ đã tìm được chủ mới, riêng Kỳ Kỳ thì mãi chẳng ai nhận nuôi, tôi thấy tội nghiệp nên mới lén mang về.”
Vương Bồi tuy miệng nói cứng, nhưng trong lòng cũng đã có tình cảm với chú chó nhỏ được nuôi dưỡng mấy tuần nay. Nghe Tần Tiêu kể vậy, cô cũng không nhịn được mà lên tiếng bảo vệ: “Bình thường Kỳ Kỳ thực sự rất ngoan, thỉnh thoảng chúng tôi cho nó ra khoảng sân phía sau chạy bộ, nó cũng không bao giờ sủa bậy hay làm ồn ào.”
“Vậy sao nó lại đột nhiên phát điên cắn người? Mà lại còn cắn chết người ta luôn.”
Uông Tiểu Sơn thắc mắc, “Lúc nãy tôi có dạo một vòng quanh cái sân sau đó, máu vương vãi khắp nơi.”
Tần Tiêu kể: “Lúc hai giờ chiều nay, sau khi giao ca với Vương Bồi, tôi dắt Kỳ Kỳ ra sân sau chơi. Vừa chơi được mấy phút thì vị khách họ Hách kia đi ra, nói muốn mượn sân sau gọi điện thoại. Lúc đó thấy Kỳ Kỳ, ông Hách còn tiến lại trêu chọc nó, bảo ông ấy không sợ chó đâu. Thấy vậy, tôi và Vương Bồi mới yên tâm để nó ở lại đó.”
Nhắc lại chuyện xảy ra lúc đó, vẻ mặt cô vẫn còn lộ rõ sự sợ hãi, sắc mặt trắng bệch đi trông thấy.
“Hai cô không ở lại trong sân sao?”
“Không ạ.”
Tần Tiêu lắc đầu, “Tôi về phòng lấy túi nilon để dọn phân cho chó.”
“Còn tôi thì ra trước cổng hút điếu thuốc.”
Vương Bồi tiếp lời.
“Sau khi lấy được túi nilon, tôi đi ngang qua phòng bếp thì đụng mặt Vương Bồi vừa hút thuốc xong quay vào. Nào ngờ vừa bước đến cửa bếp, ông Hồ đầu bếp đã đẩy cả hai chúng tôi ra ngoài, vừa đẩy vừa giục chúng tôi chạy mau đi, nói con chó của chúng tôi cắn chết người rồi.”
Tần Tiêu đan chặt hai bàn tay vào nhau: “Lúc đó đầu óc hai đứa tôi trống rỗng, cứ để mặc chú Hồ đẩy ra ngoài, vừa đến cổng đã bị vợ ông Hách tóm lại.”
Cô đưa mắt nhìn Uông Tiểu Sơn: “Phần sau câu chuyện thì mọi người đều đã biết rồi đấy. Bệnh viện đưa ông Hách đi, còn Kỳ Kỳ thì bị đánh chết.”
Ánh mắt cô lần lượt lướt qua ba người, rồi dừng lại ở Tưởng Đông Xuyên.
“À ừm…”
Vương Bồi ngập ngừng, lên tiếng với giọng điệu dè dặt: “Tôi biết các vị đều là lãnh đạo cấp trên, liệu sau khi cảnh sát đến điều tra, các vị có thể nói giúp cho chúng tôi…”
“Xin lỗi.”
Tưởng Đông Xuyên từ chối thẳng thừng, “Chúng tôi không có thẩm quyền can thiệp vào các vụ án ở Phân Thị.”
Đến nước này Uông Tiểu Sơn mới vỡ lẽ lý do tại sao Tần Tiêu và Vương Bồi lại sẵn lòng khai rành rọt mọi chi tiết như vậy.
Họ quen biết thư ký Lưu và cũng tận mắt chứng kiến thái độ khép nép của thư ký Lưu đối với Tưởng Đông Xuyên lúc ba người vừa mới đến. Vậy nên, việc họ lầm tưởng nhóm người Tưởng Đông Xuyên là “sếp lớn” từ nơi khác đến thanh tra Phân Thị cũng là điều dễ hiểu.
Mấy cô tiếp tân này ngày ngày tiếp đón đủ hạng người, chút khả năng nhìn người này chắc chắn là có thừa.
“Chuyện là thế này.”
Thấy sắc mặt hai cô gái tái nhợt đi, Uông Tiểu Sơn vội vàng lên tiếng bổ sung: “Tuy chúng tôi không thể trực tiếp can thiệp vào vụ án này, nhưng cũng có thể đưa ra cho bên cảnh sát vài lời khuyên mang tính chất tham khảo.”
Cô sực nhớ ra một chuyện, bèn hỏi: “Hai người nói lúc đó cả hai đều không ở trong sân, tức là không ai tận mắt chứng kiến quá trình con chó cắn người?”
Hai người cùng lúc lắc đầu.
“Chắc ông Hồ là người nhìn thấy.”
Vương Bồi suy đoán, “Lúc đó ông ấy đang làm việc trong bếp mà.”
Các ngón tay của Tần Tiêu cứ đan vào nhau bóp chặt: “Thực ra nghĩ lại cũng thấy lạ lắm. Bình thường Kỳ Kỳ rất hiền lành. Hồi chưa có lệnh cấm chó, tôi có dắt nó ra đường, bị mấy đứa trẻ ranh nghịch ngợm ném pháo đất dọa, nó cũng chỉ sợ hãi chui tọt vào một góc, không hề sủa ầm ĩ, lại càng không bao giờ cắn ai. Nếu chó cũng có tính cách như con người, thì Kỳ Kỳ chắc chắn thuộc kiểu hướng nội.”
“Vậy trước lúc người đàn ông họ Hách kia bước vào sân, con chó có biểu hiện gì bất thường không?”
Tưởng Đông Xuyên đặt câu hỏi.
Tần Tiêu nhíu mày nhớ lại một lúc, rồi khẽ lắc đầu: “Không có gì khác lạ cả.”
“Được rồi.”
Uông Tiểu Sơn gật đầu, “Lát nữa cảnh sát sẽ đến lấy lời khai, hai cô cứ khai y hệt những gì vừa kể với chúng tôi là được. Nhưng nhớ đừng nói cho họ biết việc chúng tôi đã tra hỏi hai cô, có được không?”
Tần Tiêu và Vương Bồi cũng hiểu ngầm ý định muốn tự tay điều tra vụ án này của nhóm người Uông Tiểu Sơn, liền gật đầu đồng ý.
“À đúng rồi.”
Lúc ra đến cửa, Lý Hoa bỗng quay đầu lại hỏi: “Chuyện hai cô lén lút nuôi chó ở đây có bao nhiêu người biết?”
Vương Bồi đăm chiêu suy nghĩ: “Chắc chỉ có chú Hồ trong bếp và chị Hiểu Bình biết thôi. Bình thường chúng tôi dắt chó đi dạo đều rất cẩn thận, chưa bao giờ để người khác bắt gặp.”
Tần Tiêu bước lên một bước: “Thực ra, tôi còn một thắc mắc muốn hỏi.”
Sắc mặt cô vẫn còn xanh xao, trông bộ dạng chỉ là đang cố tỏ ra mạnh mẽ, giọng nói run rẩy, “Trường hợp của tôi… án phạt khoảng chừng mấy năm tù?”
Uông Tiểu Sơn ngẫm nghĩ: “Nếu không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ đặc biệt nào khác, mức án sẽ dao động từ ba đến bảy năm.”
Nghe được câu trả lời này, Tần Tiêu tựa một tay vào tường, ánh mắt dại đi, miệng lẩm bẩm: “Bảy năm ư…”
Nhóm ba người quay người rời khỏi phòng của hai cô gái.
“Sao lúc nãy cô lại nói vậy?”
Vừa ra khỏi cửa, Lý Hoa liền thắc mắc, “Nếu không có tình tiết đặc biệt nào khác là ý gì? Cô nghĩ vụ này có uẩn khúc sao?”
“Nếu đúng như những gì họ nói, một con chó vốn bản tính hiền lành đột nhiên nổi điên cắn người thì chắc chắn nguyên nhân đằng sau không hề đơn giản.”
Uông Tiểu Sơn phân tích, “Cả hai người họ đều không có mặt ở hiện trường, nên không thể biết chính xác đã xảy ra chuyện gì giữa người chết và con chó. Không loại trừ khả năng trước khi bị cắn, nạn nhân đã có hành động khiêu khích con vật, đó gọi là tự chuốc họa vào thân.”
Khóe mắt cô liếc thấy người đàn ông nào đó đang cau mày suy nghĩ, liền dừng bước, quay sang nhìn anh: “Anh đang nghĩ gì thế?”
Tưởng Đông Xuyên hơi nhíu mày: “Anh đang suy nghĩ xem liệu chuyện này có liên quan gì đến hàng loạt vụ chó điên tấn công người ở Phân Thị trong tháng qua hay không.”
“Nhưng nguyên nhân khiến những con chó trước đó phát điên đều là do bệnh dại bùng phát.”
Lý Hoa lập luận, “Suy đi tính lại, việc một con chó bình thường bỗng dưng nổi điên thì nguyên nhân hợp lý nhất vẫn là do bệnh dại.”
Uông Tiểu Sơn phóng tầm mắt về phía cái sân nhỏ, ánh mắt sâu thẳm: “Xem ra chúng ta phải tìm cách moi được bản báo cáo khám nghiệm tử thi và kết quả kiểm tra con chó thì mới kết luận được.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 133

Chương 133

Hai cô tiếp tân vẫn cúi gằm mặt, lúng túng đứng yên tại chỗ.
Đúng lúc này, một người đàn ông mặc đồ thường ngày đẩy cửa bước vào, vội vã đi về phía họ rồi dừng lại trước mặt cả đám.
Nhìn thấy người đàn ông, mắt hai cô tiếp tân lập tức sáng rực lên như vớ được cọc, nhích chân định bước tới, nhưng một người vội vàng kéo tay người kia lại, lúc này mới sực tỉnh là mình đã quá phấn khích, bèn cúi đầu xuống lại.
Nhưng trông họ đã bớt căng thẳng hơn lúc nãy rất nhiều.
“Xin chào.”
Người đàn ông tháo khẩu trang ra, để lộ một khuôn mặt khá nam tính và trưởng thành, “Tôi là người phụ trách của nhà khách này, tôi họ Lê.”
Vừa nói, ánh mắt anh ta vừa lướt qua những người bên cạnh, hơi khựng lại khi nhìn thấy Lưu Bân, Lưu Bân cũng gật đầu chào lại.
“Xin bà đợi một lát.”
Anh ta nói với người phụ nữ trung niên, rồi xoay người bước đến trước mặt Lưu Bân, “Thư ký Lưu, thật xin lỗi vì đã làm phiền anh.”
“Không sao.”
Lưu Bân cười xòa, “Tôi cũng chỉ đứng xem cho vui thôi.”
Nói xong, anh ta quay sang giới thiệu với nhóm Uông Tiểu Sơn: “Đây là giám đốc Lê, người trực tiếp điều hành nhà khách này.”
“Anh là người phụ trách à?”
Người phụ nữ trung niên nãy giờ vẫn dỏng tai lên nghe ngóng, vừa nghe thấy ba chữ “giám đốc Lê” liền giậm gót giày lộp cộp đi tới, chộp lấy cánh tay anh ta, vẻ mặt hung hăng, “Gọi anh đến đây là để giải quyết vấn đề, sao đang nói dở lại chạy ra chào hỏi người khác là thế nào?”
Vị giám đốc Lê nương theo lực kéo của người phụ nữ mà xoay người lại, nhưng sắc mặt lập tức sầm xuống.
Anh ta cao hơn một mét tám, đứng sừng sững ở đó, cao hơn người phụ nữ trung niên đang mang giày cao gót hẳn một cái đầu, nét mặt lại càng lúc càng đáng sợ.
Người phụ nữ trung niên thấy vậy thì bất giác buông tay ra, vẻ hung hăng trên mặt cũng dần nhường chỗ cho sự luống cuống.
“Anh làm cái thái độ gì vậy?”
Bà ta nghiến răng, cố tỏ ra cứng rắn như lúc nãy, chỉ thẳng vào mặt người đàn ông, “Tôi nói cho các người biết, hôm nay các người phải giải quyết dứt điểm chuyện này cho tôi, trách nhiệm thuộc về ai thì người đó đừng hòng chối cãi!”
“Bà Tôn.”
Người đàn ông họ Lê vừa cất tiếng, mọi ánh mắt xung quanh lập tức đổ dồn vào anh ta.
Anh ta nhìn bà ta, giọng điệu từ tốn nhưng không hề nhún nhường: “Việc chồng bà bị chó cắn, nhà khách chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, bà cứ yên tâm. Nhưng bây giờ tôi thấy việc cấp bách nhất là nên đến bệnh viện để xem tình hình thương tích của chồng bà ra sao đã, sau đó chúng ta mới bàn đến chuyện bồi thường.”
Bà Tôn khựng lại, vẻ mặt càng thêm hung tợn: “Bây giờ anh đang nghĩ tôi ăn vạ phải không? Tôi làm ầm lên đây là vì muốn đòi tiền bồi thường sao?”
“Ý tôi không phải vậy.”
Người đàn ông giải thích, “Dù thế nào đi chăng nữa, bây giờ chúng ta cứ vào văn phòng của tôi ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, được không? Tôi đã nói rồi, nhà khách chúng tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, lỗi hoàn toàn thuộc về nhân viên bên tôi, xin hãy tin tưởng chúng tôi, chúng tôi rất có thành ý giải quyết.”
Có lẽ thái độ thành khẩn của anh ta đã thuyết phục được người phụ nữ trung niên họ Tôn, cuối cùng sắc mặt bà ta cũng dịu lại đôi chút, đồng ý theo anh ta rời đi.
Hai cô tiếp tân cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau cười khổ.
Uông Tiểu Sơn cứ ngỡ màn kịch hay đến đây là kết thúc, ai ngờ phần hấp dẫn nhất vẫn còn ở phía sau.
Nhóm bọn họ đứng ở sảnh một lúc, vừa định rủ nhau đi ăn thì người phụ nữ trung niên vừa mới rời đi lúc nãy lại hớt hải bước ra từ thang máy, theo sau là vị giám đốc Lê với khuôn mặt nghiêm trọng.
Lưu Bân nhanh tay lẹ mắt, túm lấy vai anh ta ngay khi anh ta vừa bước ra cửa: “Giám đốc Lê, có chuyện gì vậy?”
Ánh mắt người đàn ông tối sầm: “Ông Hách chết rồi.”
“Không thể nào trùng hợp như vậy được.”
Uông Tiểu Sơn đứng cạnh lập tức phản bác, “Thời gian ủ bệnh của virus dại thường kéo dài từ nửa tháng đến ba tháng, những ca phát bệnh dưới mười lăm ngày cực kỳ hiếm gặp. Vị tiên sinh kia mới bị cắn chưa đầy năm tiếng, xác suất tử vong trong khoảng thời gian ngắn như vậy là quá nhỏ.”
Người đàn ông họ Lê sững lại, quay sang nhìn Uông Tiểu Sơn với vẻ mặt đầy thắc mắc: “Xin hỏi vị này là…?”
Lưu Bân vội vàng lên tiếng: “Ba vị đây là lãnh đạo từ nơi khác đến công tác.”
Giám đốc Lê liếc nhìn Uông Tiểu Sơn: “Lãnh đạo trẻ tuổi thế này, đúng là tuổi trẻ tài cao.”
Anh ta ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, “Cô nói đúng, lúc nãy tôi cũng gọi điện đến bệnh viện để xác nhận lại, nguyên nhân cái chết của ông Hách không phải do phát bệnh dại, mà là do mất máu quá nhiều.”
Nói xong, anh ta quay người sải bước ra ngoài.
Xe cảnh sát đã túc trực sẵn bên ngoài để đưa hai người họ đến bệnh viện. Ở góc tường, một viên cảnh sát đang đứng gọi điện thoại, có vẻ như đang xin tiếp viện.
Lưu Bân quay sang hỏi Tưởng Đông Xuyên: “Đội trưởng Tưởng, bây giờ chúng ta… đi ăn cơm chứ?”
Tưởng Đông Xuyên: “Khoan đã.”
Nói xong, ánh mắt anh dõi theo bóng dáng cô gái, Uông Tiểu Sơn đang đi từ phía quầy lễ tân về. Cô vừa lân la dò hỏi hai cô tiếp tân ca trước để thu thập chút thông tin mình cần.
“Sao rồi?”
Anh hỏi.
Uông Tiểu Sơn: “Nạn nhân bị cắn ở sân sau, hiện trường đã được giăng dây cách ly, đội khám nghiệm vẫn chưa tới, chỉ có một cảnh sát đứng gác ở đó.”
Cô nháy mắt tinh nghịch, “Vào xem thử không?”
Tưởng Đông Xuyên nghe vậy liền quay sang nói với Lưu Bân: “Tiểu Lưu, sáu rưỡi chúng tôi sẽ có mặt ở hội trường đúng giờ.”
Lưu Bân quả không hổ danh là một thư ký chuyên nghiệp, lập tức hiểu ngay ý của Tưởng Đông Xuyên.
“Vậy thế này đi đội trưởng Tưởng, tôi xin phép về cục trước.”
Trước khi đi, anh ta vẫn không quên nhắc nhở, “Nhưng đây không phải là Vu Thành, các vị đến đây cũng chỉ để giảng bài và học tập, tốt nhất là không nên can dự vào các vụ án của địa phương, tránh rước họa vào thân.”
Uông Tiểu Sơn cười hì hì: “Không sao đâu, bọn tôi chỉ mắc bệnh nghề nghiệp, muốn xem thử cho biết thôi. Anh cứ đi làm việc của anh đi, bọn tôi sẽ không làm gì bậy bạ đâu.”
Tiễn Lưu Bân xong, bộ ba Uông Tiểu Sơn men theo dãy hành lang đi đến tận cùng. Theo lời chỉ dẫn của cô tiếp tân lúc nãy, họ luồn qua một cánh cửa sắt hẹp chỉ vừa một người lọt trong khu vực bếp để đi ra khoảng sân phía sau.
Gọi là sân sau, nhưng thực chất chỉ là một khoảnh đất trống tương đối rộng rãi, bằng cỡ nửa sân bóng rổ. Bên trái có vài cái thùng rác nhựa, trong góc tường là một cái cây, dưới gốc cây có một đống cát rộng chừng bốn mét vuông.
Xung quanh được xây tường gạch bao lại, tường cao khoảng một mét ba, vừa hay cao đến ngay dưới bậu cửa sổ của mấy căn phòng xung quanh.
Một người đàn ông mặc cảnh phục đang ngồi gác ở cổng sân, thấy họ đi vào thì vội vàng đứng dậy cản lại.
“Khu vực này không phận sự miễn vào, mấy người không thấy dây cảnh báo à?”
Uông Tiểu Sơn ló đầu ngó nghiêng: “Chính vì thấy dây cảnh báo nên mới vào đấy chứ.”
Cô bắt chuyện, “Đồng chí cảnh sát, ở đây xảy ra chuyện gì vậy?”
Viên cảnh sát tỏ vẻ cảnh giác: “Sân sau này không mở cửa cho khách, sao mấy người lại biết mà vào đây?”
Uông Tiểu Sơn phớt lờ câu hỏi, chỉ hỏi ngược lại: “Nghe nói ở đây có chó, là thật hay giả vậy?”
“Ở đây không có chó.”
Viên cảnh sát đáp ngắn gọn.
“Xì, cảnh sát mà cũng nói dối.”
Uông Tiểu Sơn bĩu môi, ánh mắt trượt xuống cái bọc bên chân anh ta, “Cái bọc bên cạnh anh không phải xác chó thì là gì?”
Nhìn kích thước thì con chó đó dài chưa đến nửa mét, lớp lông thò ra ngoài đã bị máu nhuộm thành màu đỏ đen, không còn nhìn ra hình thù ban đầu nữa.
Cô làm vẻ mặt ghê tởm: “Anh không thèm buộc cả miệng túi lại, không sợ lây bệnh gì sao?”
Viên cảnh sát: “Bệnh dại không lây qua đường không khí.”
Uông Tiểu Sơn giả vờ sợ hãi vỗ vỗ ngực: “Hóa ra con chó này bị dại à!”
Tưởng Đông Xuyên và Lý Hoa đưa mắt nhìn nhau, tự giác giữ im lặng để nhường sân khấu cho “nữ hoàng diễn xuất”.
Viên cảnh sát nghẹn họng, bực dọc ra mặt: “Con chó này có bị dại hay không cũng chẳng liên quan gì đến cô. Ở đây vừa xảy ra chuyện, hiện tại đang bị phong tỏa, không ai được phép vào.”
Uông Tiểu Sơn ngó lơ anh ta, cố kiễng chân nhìn vào bên trong sân. Khi ánh mắt chạm phải những vệt máu loang lổ trên mặt đất, sắc mặt cô lập tức tối sầm lại.
Nếu đúng là bị chó cắn, thì chắc chắn phải cắn trúng động mạch mới có thể gây ra lượng máu chảy nhiều như vậy.
Ánh mắt cô dừng lại ở bức tường, trên tường có vết máu bắn tung tóe, điều này cho thấy khoảnh khắc bị cắn đứt mạch máu, nạn nhân đang đứng sát tường.
Viên cảnh sát thấy sắc mặt cô gái thay đổi, liền quay đầu nhìn theo hướng ánh mắt của cô. Thấy vết máu lênh láng trên mặt đất và trên tường, anh ta tưởng cô bị dọa sợ, lúc này mới nhớ ra người đứng trước mặt mình suy cho cùng cũng chỉ là một cô gái mỏng manh.
Vì vậy, khi lên tiếng lại, giọng điệu của anh ta đã dịu đi vài phần.
“Mấy người là khách trọ ở đây phải không? Đừng đi lại lung tung nữa, đi làm việc của mình đi. Lát nữa đồng nghiệp của tôi đến đây sẽ còn lộn xộn hơn, mấy người nhớ tránh đi, đừng ló mặt ra hóng chuyện.”
Nhưng ẩn ý trong câu nói vẫn là đuổi khéo họ đi chỗ khác.
Uông Tiểu Sơn định cố gắng thêm chút nữa, nhưng vừa định mở miệng thì có tiếng đàn ông cất lên từ phía sau.
“Đi thôi Tiểu Sơn.”
Cô quay đầu nhìn Tưởng Đông Xuyên, ánh mắt hai người chạm nhau. Bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của anh, chỉ một giây sau, cô đã quay lại, giọng đầy tiếc nuối: “Vậy thôi, đồng chí cảnh sát, bọn tôi đi đây.”
Tất nhiên, trước khi rời đi, Uông Tiểu Sơn vẫn không quên dặn dò viên cảnh sát trẻ một câu.
“Tôi khuyên anh vẫn nên buộc kín miệng túi lại đi, à, nhớ rửa tay thật nhiều lần đấy nhé!”
Ba người bước ra khỏi phòng bếp, đứng ngoài hành lang nhưng không vội rời đi.
“Cái sân nhỏ xíu lại kín cổng cao tường thế này, ngoài nhân viên nhà khách ra chắc chẳng ai biết đến sự tồn tại của nó đâu.”
Uông Tiểu Sơn nhận định, “Tôi vừa hỏi lễ tân rồi, vợ chồng ông Hách bị cắn kia mới đến nhà khách này lần đầu, hôm qua mới nhận phòng. Đáng lý ra họ không thể biết chỗ này mới đúng.”
Tưởng Đông Xuyên đăm chiêu nhìn về phía cái sân khoảng hai giây.
“Nghĩ theo một hướng khác, đây là một nơi mà chỉ có nhân viên mới biết, bình thường vắng vẻ không ai lui tới, lại yên tĩnh và kín đáo, rất thích hợp để bàn bạc công việc.”
Anh phân tích.
Lý Hoa xoa xoa cằm: “Đội trưởng Tưởng, ý anh là ông Hách kia có việc cần giải quyết ở một nơi yên tĩnh, có thể là gặp gỡ ai đó, hoặc là gọi điện thoại hay hút thuốc lá… Không đúng.”
Anh ta tự bác bỏ suy luận của mình, “Mỗi tầng đều có phòng hút thuốc riêng, cách âm rất tốt, hoàn toàn có thể vào đó gọi điện thoại mà.”
“Vậy có khả năng nào ông ta tự đi dạo rồi vô tình tìm ra cái sân đó không?”
Uông Tiểu Sơn đặt giả thiết.
“Ông ta biết được bằng cách nào, cứ đi hỏi nhân viên trực ca hôm nay là rõ.”
Tưởng Đông Xuyên hất hàm về phía căn phòng nằm ở cuối hành lang.
Cách chỗ họ đứng khoảng mười mét, cách ba gian phòng, có một cánh cửa đang khép hờ.
Đó là phòng nghỉ của nhân viên lễ tân.
Hỏi làm sao Tưởng Đông Xuyên lại biết điều đó á? Buổi chiều nhân lúc Uông Tiểu Sơn đang ngủ say, anh đã tranh thủ xuống lầu một chuyến và vô tình nhìn thấy sơ đồ kiến trúc của nhà khách này.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 132

Chương 132

Uông Tiểu Sơn ngủ hay nằm mơ, mà đã mơ là không mơ cho trọn vẹn thì nhất quyết không chịu tỉnh, thế nên khi cô mơ màng mở mắt ra, trong phòng đã tối đen như mực.
Theo bản năng, cô bật dậy như cá chép vẫy đuôi, nhưng khoảnh khắc vừa nảy lên đã bị một cánh tay vươn tới ôm giật lại.
Quanh mũi ngập tràn hơi thở quen thuộc của người đàn ông, lúc này Uông Tiểu Sơn mới thở phào nhẹ nhõm. Cả cơ thể không còn căng cứng nữa, cô thả lỏng người rúc vào lòng anh.
Giọng cô lầm bầm xen lẫn ngái ngủ: “Mấy giờ rồi anh?”
“Bốn giờ.”
Cằm người đàn ông tì lên đỉnh đầu cô, lúc anh nói chuyện, Uông Tiểu Sơn có thể cảm nhận được yết hầu của anh đang chuyển động. Trong lòng cô bỗng nảy sinh chút ý nghĩ đen tối, muốn đưa tay lên sờ thử cái thứ đang chuyển động kia… Nhưng lý trí của một người phụ nữ trưởng thành đã kịp thời phanh cô lại. Cô giơ “ma trảo” tội lỗi của mình lên, rồi lại hạ xuống, ngoan ngoãn đặt lên eo anh.
Kế hoạch ra ngoài đi dạo của Uông Tiểu Sơn coi như đổ sông đổ bể, cô dứt khoát nằm ỳ trong lòng người đàn ông không nhúc nhích: “Vậy sao anh cũng lên giường nằm rồi?”
Tưởng Đông Xuyên mỉm cười: “Thấy em ngủ ngon quá, tưởng cái giường này có gì đặc biệt nên cũng muốn nằm thử xem sao.”
Uông Tiểu Sơn nhắm mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Thế kết quả nằm thử của anh là gì?”
Bàn tay đang ôm eo cô của người đàn ông siết chặt hơn một chút: “Kết quả là, cái giường này quả thực rất thoải mái, thế nên, anh cũng ngủ quên mất.”
Giọng nói của anh thay đổi hẳn vẻ trầm ổn thường ngày, thế mà lại mang theo mấy phần vô lại.
Uông Tiểu Sơn sững lại một giây, rồi dứt khoát vươn tay lên, túm lấy da mặt người đàn ông khẽ véo một cái: “Có phải anh bị Lý Hoa nhập rồi không? Mau khai ra thân phận thật của anh đi!”
Nói xong còn chưa kịp phản ứng, cổ tay cô đã bị một bàn tay lớn nắm lấy. Tiếp đó là một trận trời đất quay cuồng, hai người từ tư thế ôm nhau ngủ chớp mắt đã biến thành nam trên nữ dưới.
Rèm cửa đã chặn đứng mọi tia sáng từ bên ngoài, trong phòng lại không bật đèn. Uông Tiểu Sơn bị người đàn ông bao trùm phía dưới, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của anh.
Cô vòng tay qua cổ anh, cố tình nhại giọng Đông Bắc: “Sao hả nhóc con, giữa thanh thiên bạch nhật mà muốn giở trò lưu manh à?”
Tưởng Đông Xuyên nổi ý xấu, ép người xuống, nửa thân dưới của hai người cứ thế dán chặt vào nhau không một kẽ hở. Uông Tiểu Sơn lập tức cảm nhận được bộ phận nóng rực kia đang không chút nể nang mà hiện diện rõ ràng ngay sát phần thân dưới của mình.
“Trong hoàn cảnh này mà không giở trò lưu manh thì anh đâu còn là đàn ông nữa.”
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai cô.
Vừa dứt lời, anh cúi đầu xuống, không chút do dự mà hôn cô.
Đầu Uông Tiểu Sơn lún sâu vào chiếc gối mềm mại, một tay người đàn ông đỡ lấy sau gáy cô. Lông mi anh khẽ run, môi hai người vừa chạm nhau, không hề có một nhịp ngập ngừng nào, anh đã dứt khoát cắn nhẹ lên môi dưới của cô, cạy mở hàm răng, hung hăng xâm chiếm và càn quét khoang miệng của Uông Tiểu Sơn.
Uông Tiểu Sơn vốn tưởng đó chỉ là một nụ hôn đơn thuần, không ngờ lại mãnh liệt đến thế. Nhất thời cô thấy đầu váng mắt hoa, nửa thân trên trong nụ hôn nồng nhiệt bất giác ưỡn lên, bầu ngực mềm mại dán chặt vào khuôn ngực săn chắc của người đàn ông.
Cô cảm nhận được khoảnh khắc nửa thân trên chạm nhau, chiếc lưỡi đang say sưa tấn công của người đàn ông dường như khựng lại một nhịp, để rồi sau đó đón nhận một nụ hôn cuồng nhiệt hơn nữa.
Chiếc lưỡi của người đàn ông cũng giống hệt như con người anh, kiên định và không cho phép từ chối. Khi phát hiện ra mỗi lần đầu lưỡi lướt qua một vị trí nào đó trên vòm miệng thì cô gái bên dưới sẽ run rẩy, anh liền liên tục kích thích vào điểm đó. Uông Tiểu Sơn bị anh trêu chọc đến mức xương cốt nhũn cả ra, nhịn không được bèn dùng lưỡi mình khẽ đẩy lưỡi anh ra, ai ngờ lại chuốc lấy sự quấn quýt còn dồn dập, bức bách hơn.
Khi môi người đàn ông từ từ rời khỏi cô, Uông Tiểu Sơn đã thở dốc từng cơn. Cơ thể cô rơi thịch xuống mặt giường, cả người trông vô cùng nhếch nhác, chật vật.
Tưởng Đông Xuyên thì cố nén sự căng tức ở một bộ phận nào đó, vùi đầu vào hõm vai cô gái, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Tiếng thở hổn hển nóng rực vang lên bên tai, thậm chí Uông Tiểu Sơn còn cảm thấy âm thanh này mang sức cám dỗ hơn cả nụ hôn ban nãy.
Lát sau, Tưởng Đông Xuyên mới rời khỏi người cô, lăn sang nằm cạnh, ngửa mặt lên trần nhà: “Tiểu Sơn.”
Giọng nói của anh mang theo vài phần dục vọng chưa kịp vơi đi.
Rốt cuộc Uông Tiểu Sơn cũng hít thở được bầu không khí trong lành lâu rồi chưa cảm nhận được, nhưng trong lòng lại lảng vảng một cảm giác trống rỗng nhàn nhạt. “Dạ?”
Giọng cô cũng đã khản đặc.
Tưởng Đông Xuyên gập cánh tay lại, che ngang đôi mắt mình: “Tối nay chúng ta còn phải đi họp, đúng không?”
Uông Tiểu Sơn cắn nhẹ môi dưới: “Vâng.”
Buổi họp chết tiệt.
Tưởng Đông Xuyên thò tay cầm điện thoại lên xem thử, 16:32.
“Anh…”
“Anh…”
Hai người đồng thanh lên tiếng.
Giọng nam và giọng nữ vang lên cùng lúc khiến mặt Uông Tiểu Sơn bất giác ửng đỏ.
Tưởng Đông Xuyên quay đầu nhìn cô: “Chuyện gì thế?”
Uông Tiểu Sơn tự nhủ mình dù sao cũng là phụ nữ trưởng thành, không thể tỏ ra quá ngây ngô được. Thế là cô hắng giọng, cố tình làm ra vẻ sành sỏi, mắt nhìn lên trần nhà: “Anh có muốn vào nhà vệ sinh giải quyết một chút không? Lớn tuổi thế này rồi, nhịn quá sinh bệnh thì phiền phức lắm.”
Nghe cô nói vậy, người đàn ông ban đầu hơi sững người, nhưng ngay sau đó liền lật mình nằm nghiêng nhìn cô, hoàn toàn không có ý định đứng dậy.
Uông Tiểu Sơn bị anh nhìn đến sởn cả gai ốc: “Anh làm gì thế?”
Tưởng Đông Xuyên một tay chống đầu, tay kia đặt lên cổ tay cô, miết dọc theo phần da thịt lộ ra trên cánh tay từ từ trượt lên trên. Đầu ngón tay luồn vào trong ống tay áo, vuốt ve lớp da láng mịn ở mặt trong cánh tay cô. Anh cứ thế nhìn chằm chằm vào góc nghiêng khuôn mặt cô, trong mắt xẹt qua một tia sáng khó gọi tên: “Em cũng lớn tuổi thế này rồi, có muốn giải quyết một chút luôn không?”
Uông Tiểu Sơn theo phản xạ kẹp chặt hai chân lại.
Tấm chăn vừa động đậy, Tưởng Đông Xuyên lập tức thu ngay hành động ấy vào tầm mắt.
Thế là anh càng được nước lấn tới, giọng điệu lại càng thêm phần nghiêm túc: “Nếu em muốn giải quyết, anh có thể giúp em. Mặc dù vết thương của anh chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng tay thì…”
“Anh đừng nói nữa!”
Uông Tiểu Sơn hét lên một tiếng rồi chui tọt vào chăn giấu mặt.
Trong ổ chăn giờ ngập tràn mùi hormone
“Reng reng reng…”
“Reng reng reng…”
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, xé tan bầu không khí mờ ám trong phòng.
Tưởng Đông Xuyên bật cười vỗ vỗ vào “con đà điểu” đang rúc trong chăn, lật người bước xuống giường cầm lấy điện thoại. Đầu dây bên kia là giọng của Lý Hoa: “Alo, Đội trưởng Tưởng. Anh đang làm gì thế, tôi gọi di động của anh mãi mà không ai bắt máy?”
Tưởng Đông Xuyên ngập ngừng một giây: “Đang ngủ.”
Lý Hoa vô thức nhìn giờ: “Đã bốn giờ hơn rồi mà còn ngủ…”
Nửa câu sau của anh ta đột nhiên nghẹn bứ lại trong cổ họng, trong đầu chớp nhoáng xẹt qua vài hình ảnh vừa người lớn vừa bạo lực.
Anh ta cất giọng quái gở: “Đội trưởng Tưởng, tôi có thể hỏi xem hiện tại Uông Tiểu Sơn đang ở đâu không?”
Tưởng Đông Xuyên: “Cũng đang ngủ.”
Lý Hoa: “…Vậy hai người đừng ngủ nữa, dưới lầu xảy ra chuyện rồi. Con chó do nhà khách này nuôi vừa cắn người thuê phòng ở đây. Cảnh sát đã đến, người nhà nạn nhân đang làm ầm ĩ dưới này, hai người cũng xuống xem thử đi.”
Người đàn ông nhíu mày: “Được, chúng tôi xuống ngay đây.”
Cúp điện thoại, anh vỗ vỗ lên chăn: “Bình tĩnh lại chưa? Dậy làm việc thôi.”
Uông Tiểu Sơn tung chăn ra, với mái tóc tổ quạ rối bù, cô lườm anh một cái đầy oán niệm. Sau đó cô lăn xuống giường, sang phòng bên cạnh của căn suite, mở vali lôi ra một bộ quần áo lót vò vò trong tay rồi chui tọt vào nhà vệ sinh. Khi cô chỉnh tề, sảng khoái bước ra thì Tưởng Đông Xuyên đã đứng đợi ở cửa.
Hai người đi thang máy xuống lầu. Cửa thang máy vừa mở ra đã nghe thấy tiếng cãi vã ồn ào vọng lại từ sảnh chính.
Đứng bên trái là hai cô tiếp tân vừa gặp hồi trưa, người phụ nữ trung niên với thái độ hung hăng, hùng hổ bên phải chắc hẳn là người nhà của người bị thương, phía sau họ là hai người mặc cảnh phục đang thì thầm nói chuyện. Lý Hoa và Lưu Bân đều đang ngồi ở ghế sô pha gần đó, thấy Tưởng Đông Xuyên và Uông Tiểu Sơn xuất hiện, hai người mới đứng dậy bước về phía họ.
Lưu Bân gật đầu chào anh: “Đội trưởng Tưởng. Tôi nghe nói nhà khách bên này có người bị chó cắn, gọi điện cho anh mãi không được nên tôi vội vàng chạy qua đây.”
Sắc mặt Tưởng Đông Xuyên vẫn điềm tĩnh như mọi khi: “Chúng tôi đều ở trong phòng, không sao cả.”
Uông Tiểu Sơn nhìn về phía ba người đứng giữa sảnh. Chỉ thấy người phụ nữ trung niên đang chỉ tay vào một trong hai cô tiếp tân, không ngừng tuôn những lời trách móc.
“…Tôi chỉ hỏi cô một câu thôi, lúc tôi nhận phòng hôm qua đã hỏi đi hỏi lại là ở đây có chó không, có phải các cô đã cam đoan với tôi là tuyệt đối không cho thú cưng vào không?”
Cô tiếp tân luống cuống đến mức mặt đỏ bừng: “Đúng là tôi có nói với bà như vậy, nhưng đó là bởi vì…”
“Các cô đang đem mạng sống của khách hàng chúng tôi ra làm trò đùa đấy à!”
Người phụ nữ trung niên giận dữ tột độ, đầu ngón tay chỉ chực dí sát vào mũi người đối diện, “Tôi mặc kệ cô có lý do gì, bây giờ chồng tôi phải vào viện rồi. Đợi kết quả kiểm tra của bệnh viện ra, nếu ông ấy có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ bóp cổ cái con súc sinh đó bắt nó cắn cô một phát cho biết mặt!”
Uông Tiểu Sơn sán lại gần hai viên cảnh sát, nhỏ giọng hỏi: “Đồng chí cảnh sát ơi, cô gái ban nãy nói ở đây có chó, là thật ạ?”
Cô giả vờ sợ hãi xoa xoa hai cánh tay.
Một trong hai viên cảnh sát ngẩng lên nhìn cô một cái, rồi lại cúi xuống tiếp tục ghi chép gì đó vào sổ, vừa viết vừa nói: “Cô yên tâm, con chó đã bị khống chế rồi.”
Uông Tiểu Sơn nhíu mày: “Thế thì chưa chắc đâu! Nhỡ trong nhà khách này vẫn còn con chó khác thì sao?”
Viên cảnh sát nói xong liền gập cuốn sổ trong tay lại, quay sang nhìn cô: “Con chó này là do mấy cô ấy thấy đáng thương nên tự ý ôm về phòng nuôi, chỉ có duy nhất một con thôi, chúng tôi đã kiểm tra kỹ rồi, cô cứ yên tâm đi. Mọi người không cần phải hoảng sợ, đây chỉ là trường hợp cá biệt. Cứ ra ngoài, cứ làm việc bình thường, đừng để bị ảnh hưởng, cùng lắm thấy chó thì cứ đi đường vòng là được.”
Viên cảnh sát còn lại tiếp lời: “Nói đi cũng phải nói lại, người đàn ông vừa nãy cũng là tự chuốc họa vào thân. Trong cái thời điểm nhạy cảm này, thấy chó không chịu né đi mà còn dám xông vào trêu chọc, nó không cắn ông ta thì cắn ai.”
Mặc dù viên cảnh sát nói khá nhỏ, nhưng không hiểu sao người phụ nữ trung niên kia lại nghe thấy. Giây tiếp theo bà ta liền hùng hổ đi về phía này, mặt hằm hằm sát khí, chỉ thẳng mặt viên cảnh sát vừa lên tiếng: “Cậu nói cái gì? Có kiểu ăn nói như cậu sao!”
Viên cảnh sát bên cạnh lập tức bước lên giảng hòa: “Xin lỗi bà, xin lỗi bà, cậu ấy là sinh viên mới ra trường năm nay, ban nãy cậu ấy lỡ lời, tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi bà ạ.”
Người phụ nữ trung niên “hừ” một tiếng, miệng vẫn không buông tha: “Theo tôi thấy, sự việc bung bét ra đến nông nỗi này tất cả là do đám cảnh sát các cậu vô dụng! Suốt ngày chỉ biết ăn lương mà chẳng làm nên trò trống gì. Gần một tháng trời rồi mà ngay cả việc mấy con chó điên kia do ai nuôi cũng điều tra không ra. Thật không biết bình thường các cậu đi làm cái kiểu gì nữa!”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 131

Chương 131

Cô gái trẻ cố gắng xốc lại tinh thần: “Không nói chuyện với hai người nữa, một lát nữa Đậu Hà Lan tỉnh lại, tôi phải tranh thủ đưa nó về nhà trước lúc đó.”
Ba người nhìn theo bóng lưng cô gái, thấy vẻ nơm nớp lo sợ của cô, liền đưa mắt nhìn nhau.
Chỉ vì có vụ chó cắn người mà cấm tiệt tất cả các loại chó ra đường, làm vậy có phải là “giết nhầm hơn bỏ sót” không?
“Đội trưởng Tưởng!”
Ba người đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình thì một chiếc xe sedan màu đen tấp vào lề đường. Một thanh niên trạc hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, mặc vest, đeo kính gọng tàng hình bước xuống xe.
Anh ta vừa đi về phía này vừa vẫy tay chào.
Đến trước mặt họ, người thanh niên lấy điện thoại di động trong túi ra, mở vài bức ảnh lướt qua đối chiếu một lượt, rồi gật đầu.
“Lần này thì không đón nhầm người nữa rồi.”
Nói xong, anh ta tự giới thiệu, “Tôi là Lưu Bân, người của văn phòng Cục thành phố, lúc nãy tôi có gọi điện thoại cho đội trưởng Tưởng rồi đấy.”
Anh ta nhìn sang hai người còn lại, mỉm cười nói, “Hai vị đây chắc là Uông Tiểu Sơn và Lý Hoa nhỉ, xin chào.”
Uông Tiểu Sơn gật đầu: “Xin chào.”
Lý Hoa: “Xin chào.”
Ba người xách vali và túi du lịch bỏ vào cốp xe, rồi lên xe. Chiếc xe lăn bánh êm ru trên đường phố của Phân Thị.
Uông Tiểu Sơn ngồi băng ghế sau, cúi gằm mặt ôm khư khư chiếc điện thoại. Cô gõ cụm từ khóa “Phân Thị, chó cắn người” vào thanh tìm kiếm. Thật bất ngờ, kết quả trả về lác đác vài dòng tin tức ngắn ngủi, bản tin gần đây nhất cũng đã từ hai tuần trước. Nội dung (của bản tin đó) đưa tin rằng trong số bốn người bị thương nặng vì chó cắn trên đường phố hai tuần trước, đã có một người được xác nhận tử vong.
Ngay cả một bài báo như vậy cũng chỉ dài chưa tới năm trăm chữ.
Mở Weibo lên, bài đăng thì không ít, nhưng tuyệt nhiên chẳng có bài nào vượt quá 50 lượt thích, chứ đừng nói đến chuyện lọt vào top tìm kiếm.
Theo lời cô gái lúc nãy kể, một vụ việc tày đình như vậy xảy ra ở một thành phố với vài triệu dân, thế mà lại bưng bít kín kẽ đến mức người ngoài không hề nghe thấy một chút gió nào.
Uông Tiểu Sơn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù bầu trời ở đây cũng quang đãng như Vu Thành, nhưng trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác mơ hồ, cứ như thể bản thân đang lạc giữa một màn sương mù dày đặc, mọi thứ trước mắt đều trở nên mờ ảo, không còn rõ ràng nữa.
“Lưu Bân.”
Uông Tiểu Sơn hắng giọng, gọi người đang lái xe phía trước.
Người thanh niên vẫn nhìn thẳng về phía trước: “Cứ gọi tôi là Tiểu Lưu là được rồi.”
“Được, Tiểu Lưu.”
Uông Tiểu Sơn thuật lại ngắn gọn chuyện vừa xảy ra ở quảng trường cho anh ta nghe. Trong lúc kể, cô liên tục quan sát Lưu Bân qua gương chiếu hậu, nhận thấy vẻ mặt anh ta từ đầu đến cuối đều rất bình thản, cứ như thể câu chuyện này chẳng hề liên quan gì đến anh ta vậy.
“Nhiều người bị chó cắn như vậy, dạo này chắc bên anh cũng bận rộn lắm nhỉ?”
Cô dò hỏi.
“Cũng tàm tạm thôi.”
Anh ta đáp nhạt nhẽo, “Thực ra chuyện này đã xảy ra được mấy tuần rồi, mấy con chó cắn người lúc đó cũng đã bị bắn hạ ngay tại chỗ.”
Uông Tiểu Sơn cau mày: “Thế sao? Nhưng tôi nghe nói mấy tuần nay vẫn lác đác có người bị chó cắn mà.”
Cô nhìn chằm chằm vào hình bóng Lưu Bân trong gương chiếu hậu, nhưng ánh mắt anh ta vẫn tĩnh lặng như mặt nước hồ thu, không để lộ chút cảm xúc nào.
“Chuyện chó cắn người ở thành phố thì xảy ra như cơm bữa, chẳng qua là vì mấy con chó điên dạo trước khiến người ta tự động phóng đại vấn đề lên thôi. Mọi người chưa thấy tình cảnh mấy hôm trước đâu, đúng là thần hồn nát thần tính. Bao nhiêu người ra đường trong túi phải thủ sẵn dao, cứ thấy chó là đi đường vòng, đến chó oan cũng bị vạ lây không ít. Đợt này cấm chó được nuôi ra đường, một là để trấn an người dân, hai cũng là để bảo vệ chính những con chó cưng đó.”
Lưu Bân giải thích.
Lý Hoa ngồi ghế phụ lái liếc nhìn túi quần âu của Lưu Bân.
“Vậy ra anh cũng có thói quen mang theo dao bên người à?”
Anh ta nhìn vào hình dáng cộm lên trong túi quần, hỏi.
Nét mặt Lưu Bân không hề biến đổi: “Tôi thì sao cũng được, là do vợ tôi, cứ hay làm quá lên, nằng nặc bắt tôi phải mang theo.”
Anh ta rút một tay ra khỏi vô lăng, sờ sờ vào con dao nhỏ qua lớp vải quần, “Trước khi vào họp còn phải nộp lại nữa đấy.”
Tưởng Đông Xuyên nhìn anh ta, hỏi: “Đã điều tra ra nguyên nhân vì sao có chó điên chạy ngoài đường chưa?”
“Hiện tại vẫn chưa.”
Anh ta đáp, “Tuy nhiên đã đưa một vài phòng khám thú y vào diện tình nghi, hiện vẫn đang trong quá trình điều tra.”
Uông Tiểu Sơn và Tưởng Đông Xuyên đưa mắt nhìn nhau.
Chưa bàn đến chuyện chó được đưa vào phòng khám thú y đều phải đeo thẻ ghi rõ tên phòng khám và mã số, phần lớn các phòng khám thú y hiện nay đều có quy mô nhỏ lẻ như trạm xá, số lượng chó cỡ lớn thường chỉ có một đến hai con là cùng. Làm sao có thể có đến bốn con cùng lúc, mà lại còn đồng loạt phát điên trên đường phố cơ chứ?
Bằng linh cảm nghề nghiệp, cô đoán Lưu Bân đang giấu giếm bọn họ điều gì đó về chuyện này. Nhưng đây là Phân Thị, không phải Vu Thành, họ lấy tư cách gì mà nhúng mũi vào vụ án của địa phương khác. Hơn nữa, chuyến đi Phân Thị lần này của họ chủ yếu là để dự hội nghị và học hỏi kinh nghiệm, lịch trình từ lúc đến đến lúc đi trong suốt một tuần đều đã được lên kín mít, e là cũng chẳng còn tâm trí đâu mà lo chuyện bao đồng.
Dù trong lòng rất tò mò, Uông Tiểu Sơn cũng đành phải kìm nén sự tò mò, ngừng gặng hỏi.
Chiếc xe băng qua những con phố lớn nhỏ, dọc đường có thể thấy bảo vệ và cảnh sát cơ động tuần tra khắp nơi. Một số cửa hàng còn dán biển “Cửa hàng có camera giám sát, cấm mang theo chó”, có nơi thậm chí còn đóng cửa im ỉm.
Mười mấy phút sau, chiếc xe rẽ vào một khoảng sân rồi dừng lại.
Ba người xuống xe.
Trước mặt họ là một tòa nhà bốn tầng xây bằng gạch đỏ, biển hiệu bên cạnh ghi rõ “Nhà khách tổng đội cảnh sát vũ trang Phân Thị”.
“Vốn dĩ tôi định đặt khách sạn, nhưng mấy khách sạn lớn trong thành phố đều nằm khá xa khu này, gần nhất cũng phải lái xe hai mươi phút.”
Lưu Bân vừa bước xuống xe giúp ba người xách hành lý, vừa giải thích, “Trước đây chỗ này là nhà khách của cảnh sát vũ trang, bây giờ chỉ treo cái biển vậy thôi, thực chất cũng chỉ là nhà nghỉ bình dân. Bề ngoài tuy có vẻ cũ kỹ, nhưng phòng ốc bên trong tiện nghi chẳng kém gì khách sạn bốn sao đâu. Sở dĩ tôi đặt chỗ này là vì địa điểm chúng ta họp và tập huấn ngay con phố phía sau, đi bộ chưa đầy ba phút là tới. Rất tiện lợi.”
Anh ta dẫn ba người bước vào nhà khách, sau khi xuất trình chứng minh thư liền quay lại phân phát thẻ phòng.
“Đây là của đội trưởng Tưởng và anh Lý Hoa, là phòng đôi hạng sang.”
Nói xong anh ta quay sang đưa thẻ cho Uông Tiểu Sơn, “Còn đây là của cô, phòng đơn cao cấp.”
Uông Tiểu Sơn nhận lấy thẻ phòng, rướn cổ nghía qua thẻ phòng trong tay Tưởng Đông Xuyên: “Ơ? Sao hai phòng này lại không cùng một tầng vậy?”
Cô tiếp tân giải thích: “Phòng đôi hạng sang của chúng tôi đều ở tầng bốn, còn phòng đơn thì toàn bộ nằm ở tầng hai ạ.”
“Thế này đi.”
Lưu Bân xen vào, “Hôm nay mọi người đi tàu đường xa đến đây chắc cũng mệt rồi, cứ lên phòng nghỉ ngơi trước đi. Đúng sáu rưỡi tối, tại tầng mười bảy của tòa nhà cao nhất con phố phía sau, tên là tòa nhà văn phòng Trung Hồ, chúng ta sẽ có một buổi họp mặt ngắn. Cục trưởng Hoàng cũng sẽ đến dự để phổ biến về lịch trình và các hoạt động trong những ngày tới cho mọi người.”
Ba người gật đầu.
“Được rồi, vậy tôi xin phép đi trước.”
Nói xong, anh ta quay lưng bước ra khỏi nhà khách.
Lý Hoa cầm thẻ phòng đứng ngẩn ngơ suy nghĩ một lát.
“Đội trưởng Tưởng.”
Anh ta lấy một ánh mắt vô cùng chân thành, nghiêm túc nói: “Tôi muốn ở phòng đơn.”
Tưởng Đông Xuyên chưa kịp lên tiếng, Uông Tiểu Sơn lại tỏ vẻ ngượng ngùng hiếm thấy: “Thế này e là không hay đâu.”
Nếu Lý Hoa ra ở phòng đơn, chẳng lẽ cô lại phải ở chung phòng với Tưởng Đông Xuyên?
Lý Hoa (ánh mắt khinh bỉ): “Cô lại chẳng tính toán từ lâu rồi, đừng tưởng tôi không biết! Ánh mắt cô lúc nãy như muốn thiêu rụi cái thẻ phòng trên tay tôi rồi kìa!”
Uông Tiểu Sơn (trừng mắt lườm lại): “Bớt lảm nhảm đi! Tôi là sợ anh ngủ ngáy, nghiến răng, thả bom ảnh hưởng đến Lão Tưởng nhà tôi ngủ ngon thôi!”
Tưởng Đông Xuyên với vẻ mặt thâm sâu khó dò, thu gọn toàn bộ màn “liếc mắt đưa tình” của hai người vào tầm mắt, khóe miệng khẽ giật giật: “Tôi sao cũng được, hai người tự thương lượng đi.”
Nói xong xách túi du lịch của mình đi thẳng ra thang máy, tỏ vẻ không mấy quan tâm đến chuyện này.
Uông Tiểu Sơn bĩu môi lườm theo bóng lưng anh: “Xì! Đồ giả tạo!”
Lý Hoa sáp lại gần chọc ngoáy: “Ái chà chà, có người hình như không muốn ở chung phòng với cô đâu nha.”
Uông Tiểu Sơn “hừ” một tiếng, đưa tay giật luôn thẻ phòng trên tay anh ta, đổi lại bằng thẻ của mình rồi đút vào túi: “Ngủ dưới tầng hai cho ngon giấc đi nhé, tôi lên lầu đây.”
Nói xong cầm thẻ phòng đi về phía Tưởng Đông Xuyên.
Đôi mắt người đàn ông đong đầy ý cười.
Uông Tiểu Sơn liếc nhìn anh, lập tức bắt quả tang: “A, bắt quả tang rồi nhé! Anh đang cười thầm!”
Cô tỏ vẻ đắc ý, “Em biết ngay mà, được ở chung phòng với một thiếu nữ xinh đẹp như em, chắc chắn trong lòng anh đang vui như mở cờ chứ gì.”
Tưởng Đông Xuyên nhướng mày: “Thế thì phiền thiếu nữ xinh đẹp lau sạch vết nước dãi trên mép trước khi nói chuyện được không.”
Uông Tiểu Sơn theo phản xạ sờ lên khóe miệng, phát hiện chẳng có giọt nước dãi nào cả.
“Tinh tong…”
Thang máy đến, cửa thang máy mở ra.
Uông Tiểu Sơn chớp thời cơ bước lên trước, dẫm đôi giày thể thao đen trắng của mình lên chiếc giày da màu nâu của anh, để lại một dấu chân xám xịt như một cách trả đũa.
Lưu Bân nói không sai, nhà khách này bề ngoài tuy trông bình dân, nhưng đồ đạc bên trong lại rất mới. Từ lớp thảm trải sàn dày cộp đến cách bài trí ngoài hành lang, đúng là đạt tiêu chuẩn “khách sạn bốn sao” như anh ta nói.
Tầng bốn có tổng cộng bốn phòng, tất cả đều là phòng suite, gồm hai phòng ngủ và một phòng khách. Uông Tiểu Sơn đi dạo một vòng quanh phòng, khuôn mặt đỏ bừng lên.
Tưởng Đông Xuyên thấy cô có vẻ không được tự nhiên, liền bước đến đứng ngay sau lưng cô lúc cô đang kéo rèm. Uông Tiểu Sơn kéo xong rèm quay người lại, bị người đàn ông phía sau làm cho giật nảy mình.
“Anh, anh đứng gần thế làm gì? Làm em giật cả mình.”
Cô cúi gằm mặt định lách qua, nhưng bị người đàn ông nắm lấy tay kéo lại.
Tưởng Đông Xuyên đưa một tay áp lên má cô, hơi nóng ran.
Anh lại sờ lên trán cô, dường như cũng hơi hâm hấp.
“Em bị sốt à?”
Anh cau mày hỏi.
Uông Tiểu Sơn nghe nhầm từ “sốt” thành từ “động dục”, nhất thời phản ứng như mèo bị giẫm phải đuôi, hét lên một tiếng “Oái”, nhảy lùi sang một bên, vừa ôm mặt vừa quát lớn.
“Anh mới là đồ động dục ấy!”
Tưởng Đông Xuyên dở khóc dở cười nhìn cô: “Anh hỏi em có phải bị ốm không, nếu không sao mặt lại nóng thế này?”
Uông Tiểu Sơn nghe vậy liền đứng hình, lắp bắp mãi một lúc mới thở dài: “Em nói thật, bình thường tuy em ăn nói bỗ bã không có chừng mực, nhưng em chưa từng ở chung phòng với người đàn ông nào khác bao giờ, thế nên có chút căng thẳng…”
Tưởng Đông Xuyên nắm lấy cổ tay cô, hơi dùng sức kéo cô gái lại gần mình, nghiêm túc hỏi: “Anh là người đàn ông nào khác à?”
Uông Tiểu Sơn ngửi thấy mùi giấm chua thoang thoảng, biết mình vừa lỡ lời nên vội vàng nắm lại lấy bàn tay to lớn của anh, từ tư thế đứng đối diện chuyển sang chui tọt vào chiếc ghế bành đơn mà anh đang ngồi.
Hai người thân mật nép vào nhau, cô cảm thấy hơi nóng trên mặt không những không giảm mà còn tăng lên, nhưng may mà cái nóng này chưa làm cô mất trí hoàn toàn.
“Chúng ta đi công tác, là việc công. Hơn nữa, chúng ta lại là quan hệ cấp trên cấp dưới, người ngoài nhìn vào e là không hay cho lắm?”
Cô hỏi.
Tưởng Đông Xuyên khẽ cười: “Lúc ở Vu Thành cả hệ thống công an đều biết rõ quan hệ của chúng ta, khi đó sao em không thấy không hay? Bây giờ đến nơi đất khách quê người, không ở trên địa bàn của mình, lại biết đường thu mình lại rồi à?”
“Xì!”
Uông Tiểu Sơn vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh một cái, “Lần đi học tập này em và Lý Hoa là học sinh, còn anh phải lên bục giảng làm thầy đấy, em chỉ không muốn đồng nghiệp khác nghĩ anh có vấn đề về tác phong cá nhân thôi.”
Tưởng Đông Xuyên trầm giọng: “Anh ở chung phòng với bạn gái mình thì có vấn đề gì về tác phong.”
Anh vỗ nhẹ lên vai cô, “Được rồi, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, đi ngủ một lát đi, chiều anh gọi em dậy.”
Uông Tiểu Sơn ngẫm nghĩ: “Chiều nay em muốn ra ngoài đi dạo một chút.”
Cô muốn ra ngoài đi dạo, cảm nhận sâu hơn về “Lệnh cấm chó” của thành phố này.
Tưởng Đông Xuyên thấy đôi mắt cô đảo qua lại, liền đoán được ý đồ của cô.
“Được rồi, đi ngủ đi, hai rưỡi anh gọi em.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 130

Chương 130

Vừa qua năm mới, đợt vận chuyển hành khách dịp Tết Nguyên Đán đã đón đợt cao điểm trở lại làm việc.
Vu Thành với tư cách là thành phố thủ phủ của tỉnh Giang, tất nhiên nhà ga xe lửa cũng chật cứng người. Trên mặt mọi người phần lớn đều mang vẻ mệt Qmỏi, xen lẫn vẻ không mấy tình nguyện với công việc và cuộc sống sắp bắt đầu.
Nhân viên an ninh của nhà ga cũng không phải ai cũng lấy lại 100% tinh thần, phần lớn bọn họ đều xoa bóp bờ vai nhức mỏi, đợi qua đợt cao điểm này, phần lớn bọn họ mới có thể về nhà tận hưởng cái “Tết” muộn màng thuộc về riêng mình.
“Này tôi nói chứ, sao lại có kiểu người như vậy chứ!”
Một người đàn ông trẻ tuổi kéo theo chiếc túi du lịch bước đi sải bước dài phía trước mở đường, vừa đi vừa không quên quay đầu lại phàn nàn với người phía sau, “Dựa vào cái gì mà người của đội 3 đi công tác thì được lái xe, còn chúng ta thì phải ngồi tàu hỏa?”
Anh ta đầy vẻ bực bội, “Đã thế còn là ghế cứng! Hơn nữa còn là hạng hai!”
“Thôi đi.”
Người phụ nữ trẻ tuổi phía sau cởi mũ ra, để lộ mái tóc ngắn ngang tai hơi ướt mồ hôi, “Ai bảo cấp bậc của anh chưa đủ?”
“Đúng vậy, đúng vậy, đều tại ai đó trước khi thi đưa cho tôi chén cháo Bát Bảo.”
Người đàn ông trẻ tuổi lầm bầm, “Không những hoàn toàn bỏ lỡ kỳ thi, mà còn làm tôi bị tiêu chảy suốt ba ngày.”
Người phụ nữ trẻ tuổi có hơi chột dạ, vội vàng rảo bước tiến lên hai bước đưa tay nhận lấy vali hành lý của anh ta: “Hì hì, anh Hoa, để tôi kéo hành lý cho anh nhé?”
Lối vào ga đông nghẹt người, hai cậu học sinh trẻ tuổi bên cạnh còn đang đùa giỡn, người phụ nữ trẻ tuổi không cẩn thận va phải họ, chiếc vali trên tay suýt chút nữa thì tuột khỏi tay.
May nhờ người đàn ông cao lớn phía sau vươn tay ra đỡ, cô gái trẻ mới tránh được việc “tội chồng thêm tội”.
Người đàn ông tiện tay nhận lấy chiếc vali từ cô gái.
Chàng trai đi trước thấy vậy, không nhịn được lên tiếng: “Đội trưởng Tưởng, tôi thấy anh không thể chiều chuộng cô ấy như vậy nữa đâu.”
Nghe vậy, cô gái trẻ càng được nước lấn tới, giang tay ôm chầm lấy người đàn ông, còn hất cằm khiêu khích: “Người đàn ông của tôi, không chiều tôi thì chiều ai!”
Tưởng Đông Xuyên vòng một tay qua ôm vai cô gái: “Đừng dùng sức mạnh quá, động vào vết thương lại đau đấy.”
Uông Tiểu Sơn lập tức buông tay, căng thẳng liếc nhìn vai người đàn ông, quan tâm hỏi: “Có làm vết thương rách ra thật không anh? Xin lỗi, do em không cẩn thận.”
Tưởng Đông Xuyên đưa tay vuốt tóc cô, khẽ cười: “Không sao, anh lừa em thôi.”
Lý Hoa: “…Tôi tự bỏ tiền túi ra mua vé ngồi tách hai người này ra được không?”
Kết quả là không cần bỏ tiền túi, Tưởng Đông Xuyên và Uông Tiểu Sơn quả thực ngồi cạnh nhau, nhưng lại cách Lý Hoa một lối đi nhỏ hẹp.
Anh ta mừng rỡ vì được yên tĩnh, trùm áo khoác lên đầu rồi ngủ một giấc say sưa.
Uông Tiểu Sơn ngồi ở ghế sát cửa sổ, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài – Đây là lần đầu tiên cô đến tỉnh Tấn, nhìn khung cảnh bên ngoài hoàn toàn khác biệt so với tỉnh Giang, cô bỗng thấy có chút buồn bã.
Mặc dù mục đích chuyến đi này là để họp và học tập, thành phố họ đến là Phân Thị cũng có một khoảng cách nhất định với thành phố Sơn Nguyên, nhưng mọi người đều nhớ rằng, ở một góc nào đó trên mảnh đất này, có một cô gái đang cô đơn chiến đấu.
“Lão Tưởng.”
Uông Tiểu Sơn quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, “Lần này chúng ta có cơ hội gặp Tiểu Bạch một lần không?”
Cô mím môi, “Thoáng cái đã gần một tháng trôi qua rồi, em nhớ con bé quá.”
Tưởng Đông Xuyên nheo mắt lại, yết hầu hơi chuyển động: “Không biết nữa.”
Uông Tiểu Sơn cau mày: “Em chợt nhớ ra, ngoài lần ở đám cưới Tào Đồng Phong ra, hình như sau đó anh không hề nói gì về chuyện của Tiểu Bạch với em nữa.”
Tưởng Đông Xuyên im lặng.
Uông Tiểu Sơn: “Em biết rồi, lại là cơ mật chứ gì.”
Cô thở dài, “Em chỉ sợ Tiểu Bạch xảy ra chuyện gì thôi.”
Cô quay sang nhìn anh, “Anh chỉ cần cho em biết, hiện tại rốt cuộc Tiểu Bạch có an toàn hay không, được không?”
Tưởng Đông Xuyên nhìn cô, trong mắt xẹt qua một tia lo lắng.
“Không phải anh không muốn nói, mà là anh cũng không biết.”
Anh hạ giọng, “Tính ra, anh và Bạch La Bối cũng đã nửa tháng không liên lạc rồi.”
“Nửa tháng!”
Uông Tiểu Sơn không nhịn được hét lên một tiếng thất thanh.
Ý thức được giọng mình quá lớn, cô vội vàng bụm miệng lại.
May mắn là mí mắt của Lý Hoa ở bên cạnh chỉ giật giật một cái, rồi lại lật người.
“Sao lại nửa tháng không có tin tức gì rồi? Tần Bồng thì sao?”
Uông Tiểu Sơn chuyển sang nói thầm.
Tưởng Đông Xuyên lấy điện thoại ra, mở phần ghi chú, dùng bàn phím để viết lên đó.
“Tần Bồng vẫn luôn có tin tức truyền tới, mọi việc đều thuận lợi”
Uông Tiểu Sơn giật lấy điện thoại.
“Mọi việc đều thuận lợi mà không liên lạc được với người?”
“Lần hành động này do Tần Bồng làm tổng chỉ huy, thông tin phản hồi bên ông ta báo lại cho chúng ta là, bên Tiểu Bạch có chút tình huống đặc biệt, nhưng không đe dọa đến tính mạng.”
Tim Uông Tiểu Sơn lại vọt lên tận cổ họng.
Cô buông điện thoại xuống, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ.
“Anh nói xem, liệu cục trưởng Tần đó có…”
Tưởng Đông Xuyên lắc đầu: “Không biết.”
“Mặc dù không nên suy đoán bừa bãi về lòng trung thành với pháp luật của người khác, nhưng cũng không thể không đề phòng.”
Anh nói.
Vượt qua chặng đường bụi bặm mệt nhọc, sau khi xuống tàu, Lý Hoa đứng trên quảng trường phía trước lối ra, vươn vai thật dài.
“Haiz! Ngủ đến sắp gãy cả lưng rồi.”
Anh ta nhìn về phía Uông Tiểu Sơn, lại phát hiện đối phương đang ngó nghiêng xung quanh.
“Đừng nhìn nữa.”
Anh ta lắc lắc cổ, “Tôi hỏi rồi, bên đó bảo chúng ta tự bắt taxi qua, có thanh toán lại.”
“Không phải.”
Cô cau mày, “Tôi cứ cảm thấy người ở đây hình như có gì đó kỳ lạ.”
Đang nghĩ ngợi, phần mắt cá chân để lộ ra của cô bỗng bị một vật có nhiều lông sượt qua.
Uông Tiểu Sơn cúi đầu xuống, nhìn thấy một chú chó Samoyed nhỏ màu trắng chạy qua bên cạnh cô, vừa rồi chắc chắn là cô đã bị đuôi của nó quẹt trúng.
Phía sau có một cô gái trẻ đuổi theo chú chó nhỏ, vừa chạy vừa gọi tên nó.
“Đậu Hà Lan! Quay lại ngay!”
Uông Tiểu Sơn không để ý, vừa định quay đi, nhưng chuyện xảy ra tiếp theo lại khiến cô há hốc mồm.
Chỉ thấy một đám người mặc đồ đen đeo khẩu trang từ bốn phương tám hướng đuổi theo, vây quanh chú chó nhỏ tên Đậu Hà Lan vào giữa.
Chú chó Samoyed bơ vơ chạy tới chạy lui trong một khoảng không gian chật hẹp, nhưng đi đến đâu cũng có người chặn đường.
Còn chủ nhân của chú chó thì cuống cuồng nhảy nhót phía sau bức tường người: “Đậu Hà Lan! Ngoan nào, mau ngồi xuống! Đậu Hà Lan!”
Nhưng chú chó Samoyed lúc này làm sao còn có thể giữ được lý trí như con người? Chỉ thấy thân hình nhỏ bé của nó ép sát xuống, nhe răng sủa hai tiếng.
Giây tiếp theo, một người trong đám người mặc đồ đen liền rút dùi cui điện giắt ở thắt lưng ra, mấy người xông lên, một người đè người con chó xuống, một người khác dùng dùi cui điện chích mạnh vào chú chó nhỏ.
Chú chó Samoyed co giật toàn thân hai cái, rồi mềm nhũn ngã xuống đất.
Sự việc này xảy ra quá đột ngột, cho dù Uông Tiểu Sơn và Lý Hoa ngay lập tức phản ứng lại xông qua đó, cũng không kịp cứu chú chó Samoyed kia.
Còn cô chủ của chú chó thì lảo đảo bò tới bên cạnh con chó, đưa tay sờ thử, xác định nó chỉ bị điện giật ngất đi, vẫn còn sống, lúc này mới ngã gục xuống đất.
“Các người làm gì vậy!”
Lý Hoa che chắn cho cô chủ của chú chó ở phía sau, đối mặt với đám người mặc đồ đen đeo khẩu trang, “Con chó này chỉ là không xích lại thôi, có đến mức phải dùng dùi cui điện không?”
Người đàn ông đi đầu cất dùi cui điện, tháo khẩu trang ra, lấy thẻ công tác của mình ra.
Thì ra là bảo vệ của nhà ga.
“Hai người là người từ nơi khác mới đến phải không.”
Anh ta hỏi.
Lý Hoa tỏ thái độ rất cứng rắn: “Là người nơi khác đấy, thì sao nào?”
Người đó lên tiếng giải thích: “Gần đây, toàn thành phố của chúng tôi đang xuất hiện nhiều chó dữ, cắn bị thương rất nhiều người. Cấp trên đã thông báo, tất cả các loại chó đều không được ra ngoài, chỉ cần nhìn thấy chó ở nơi công cộng, chúng tôi có quyền khống chế nó.”
Chó dữ?
Uông Tiểu Sơn và Lý Hoa đưa mắt nhìn nhau.
Người đàn ông đó nhìn hai người một cái: “Mấy ngày này ra ngoài nhìn thấy chó thì nhớ tránh xa ra một chút, bị cắn một miếng không phải là chuyện nhỏ đâu.”
Uông Tiểu Sơn cau mày: “Tôi thật không hiểu, thành phố nào mà không có chó chứ, chỉ cần ra đường xích lại là được rồi sao? Tại sao lại cấm cả việc ra ngoài?”
“Lại là mấy dự án thành tích gì nữa chứ gì.”
Lý Hoa lẩm bẩm bên cạnh.
Những năm gần đây bất luận là thành phố lớn hay thành phố nhỏ, chỉ cần dính líu một chút đến thành tích, một số chính quyền sẽ đưa ra một số quyết định rất cực đoan. Ví dụ như vì để xử lý ô nhiễm không khí thì không cho các cửa hàng mở cửa, vì tránh tiếng ồn thì bắt đình chỉ toàn bộ các công trình thi công, v.v., bây giờ lại vì lý do gì mà đến cả chó cũng không được ra khỏi cửa, bước tiếp theo có phải là bắt tất cả mọi người ở nhà là xong chuyện phải không?
Người đàn ông nghe vậy thì không vui.
“Đây không phải là dự án thành tích gì cả. Hai người không biết mấy con chó đó ghê gớm cỡ nào đâu, hai người có biết tuần trước có bao nhiêu người phải nhập viện vì bị chó cắn không?”
Anh ta giơ ba ngón tay lên, “Hơn ba trăm người.”
Anh ta nói: “Hôm qua thông báo của cấp trên đã được ban hành, yêu cầu tất cả chó trong thành phố trong vòng ba ngày không được ra đường, hơn nữa toàn bộ phải đến cục cảnh sát gần nhất để đăng ký và khám sức khỏe lại.”
Anh ta chỉ về phía sau lưng họ, “Nếu hai người không tin cứ nhìn xem, quảng trường này, bây giờ còn ai không? Vừa nãy có con chó vừa xuất hiện, tất cả chạy sạch rồi!”
Anh ta khoanh tay, hừ mũi, “Cũng chỉ có mấy người từ nơi khác đến, không biết thì mới không sợ thôi.”
Uông Tiểu Sơn quay đầu lại nhìn, quả nhiên, ban nãy ở giữa quảng trường vẫn còn hai nhóm các bà các mẹ đang nhảy múa quảng trường, bây giờ thế mà biến mất tiêu hết, thậm chí đến cả cái loa phát nhạc cũng không kịp dọn, khúc nhạc sôi động vẫn đang vang vọng khắp quảng trường.
“Được rồi, tôi cũng không nói nhiều với hai người nữa, tôi còn phải đi tuần tra nữa.”
Người đàn ông đeo lại khẩu trang, trước khi đi vẫn không quên dặn dò hai người họ, “Nhớ lấy, thấy chó thì tránh xa một chút.”
Bên kia Tưởng Đông Xuyên nhận xong điện thoại quay lại, thấy vẻ mặt của hai người không đúng lắm, bên cạnh còn có một cô gái ôm một bọc quần áo ngồi đó, anh nhíu mày.
“Có chuyện gì vậy?”
Uông Tiểu Sơn tóm tắt ngắn gọn lại những chuyện vừa xảy ra.
Tưởng Đông Xuyên gật đầu, ánh mắt rơi trên người cô gái trẻ bên cạnh, thì ra bọc quần áo trong lòng cô gái, chính là chú chó bị giật điện ngất xỉu.
“Cô gái.”
Uông Tiểu Sơn ngồi xổm xuống bên cạnh cô gái, “Gần đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Vừa nãy tôi nghe người kia nói gì mà chó dữ với cắn người, nghe không hiểu gì cả.”
Cô gái trẻ vừa nhẹ nhàng vuốt ve chú chó nhỏ trong lòng, vừa thở dài một tiếng.
“Tháng trước, ở khu vực đường Hoài Minh đột nhiên xuất hiện mấy con chó lớn phát điên, cắn bị thương hơn một trăm người, hai người bị cắn chết ngay tại chỗ, còn lại trong số những người bị thương thì mấy ngày trước cũng có một người chết vì bệnh dại.”
Cô kể, “Ba con chó lớn đó thì đã bị đánh chết ngay lúc ấy rồi, nhưng trong thời gian tiếp theo, gần như ngày nào cũng có người bị chó tấn công, tính đến hôm nay, đã có khoảng sáu bảy trăm người bị chó cắn rồi. Bây giờ, mỗi ngày bệnh viện đều chật cứng người đến tiêm vắc xin phòng dại. Mà hai người cũng biết đấy, vắc xin phòng dại cũng không phải là phòng được bệnh dại 100%. Nên bây giờ cả Phân Thị đều đang hoang mang, bất kể là chó to hay nhỏ, hễ mọi người nhìn thấy là tránh xa, càng không có ai dám dắt chó ra ngoài nữa.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Thuần Phục Chồng Trẻ – Chương 44

Chương 44

Bây giờ cô bị kẹp giữa em trai và chồng, cũng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Chẳng lẽ lại tặng A Bắc một chiếc xe y hệt.
Thế này… nhoáng một cái đi đứt hai trăm triệu. Trong lòng khó chịu, nhân đôi.
Nhưng không tặng?
Không tặng thì phỏng chừng A Bắc sẽ tức giận.
A Bắc là đứa em trai duy nhất của cô, cô thương A Bắc, A Bắc cũng đối xử với cô rất tốt, rất nghe lời cô.
Giang Đường thở dài, lại liên lạc với bạn ở nước ngoài, đặt thêm một chiếc.


Giang Bắc hẹn đám Liễu Tiệm Ly, Bạch Lãng Nguyệt, Thời Trì Sinh ra ngoài ăn tối.
Anh còn đặc biệt dặn dò bọn họ, đừng rủ Phong Lăng.
Cũng đừng nói cho Phong Lăng biết.
Liễu Tiệm Ly, Bạch Lãng Nguyệt, Thời Trì Sinh: “…”
Cứ có cảm giác tình anh em bao năm của bọn họ, đang gặp nguy hiểm chực chờ sụp đổ.
Lần trước là Phong Lăng hẹn bọn họ, lén giấu Giang Bắc.
Lần này là Giang Bắc hẹn bọn họ, lén giấu Phong Lăng.
Hai người này, trước đây chẳng phải chơi với nhau rất thân sao?
Bây giờ là thế nào đây?
Ba người ngẫm nghĩ, nhất trí cho rằng tất cả là tại Giang Đường. Quan hệ của Phong Lăng và Giang Bắc trở nên kỳ quái chính là sau khi Phong Lăng và Giang Đường kết hôn.
Thân càng thêm thân, cũng có rất nhiều điểm bất cập.
Chính là lúc xảy ra mâu thuẫn, Giang Bắc bị kẹp ở giữa, không biết nên bênh vực chị gái mình, hay là nên ủng hộ anh em của mình.
Ba người đến nơi, liền nhìn thấy sắc mặt Giang Bắc rất khó coi.
Liền hỏi anh bị sao vậy.
Giang Bắc cũng là người không giấu được tâm sự, chủ yếu là anh em bao nhiêu năm nay, cũng chẳng cần phải giấu giếm làm gì.
Thế là, Giang Bắc liền trút hết những ấm ức bất mãn của mình ra.
“Các cậu nói xem, sao chị tôi lại như vậy? Chị ấy và Phong Lăng mới kết hôn được bao lâu? Tôi và chị ấy làm chị em bao nhiêu năm rồi?”
“Thế mà chị ấy lại mua Koenigsegg ONE:1 cho Phong Lăng. Vậy mà không mua cho tôi?”
Ba người: “… Cái gì? Chị Giang Đường mua Koenigsegg cho Phong Lăng á?”
Giang Bắc phẫn nộ gật đầu.
Ba người: “…”
Sao Phong Lăng lại may mắn thế nhỉ?
Cưới được người đẹp vừa dịu dàng vừa trưởng thành như chị Giang Đường, người đẹp lại còn đối xử tốt với cậu ta như vậy.
Mua cả Koenigsegg cho cậu ta.
Tên nhóc này, đúng là đạp trúng phân chó mới gặp may thế này.
“Đừng buồn nữa.”
Liễu Tiệm Ly an ủi Giang Bắc: “Cậu xem, chị Giang Đường đâu phải chỉ không mua cho cậu, chẳng phải cũng không mua cho bọn tôi sao?”
Giang Bắc lườm cậu ta một cái, bực dọc nói: “Cậu cút sang một bên đi, cậu tính là cái thá gì chứ?”
Liễu Tiệm Ly không phục: “Sao tôi lại không tính là cái thá gì chứ? Tình nghĩa của tôi và chị Giang Đường, tuy không sánh bằng chị em ruột như cậu, nhưng tôi cũng quen biết chị Giang Đường bao nhiêu năm nay rồi, cũng luôn xem chị Giang Đường như chị gái ruột.”
“Tình nghĩa của tôi và chị Giang Đường nói thế nào thì cũng sâu đậm hơn cuộc hôn nhân thương mại không có tình cảm của chị Giang Đường và Phong Lăng chứ.”
Thời Trì Sinh gật đầu hùa theo.
Anh ta cũng cảm thấy như vậy.
Anh ta thấy bản thân và chị Giang Đường quen biết mười mấy năm, tình cảm nói thế nào đi chăng nữa, cũng phải sâu đậm hơn người mới kết hôn như Phong Lăng chứ.
Vậy mà chị Giang Đường lại tặng Koenigsegg cho Phong Lăng.
Còn anh ta thì đến cọng lông cũng chẳng thấy đâu.
Dựa vào đâu chứ?
Thế là nỗi ấm ức bất bình của một mình Giang Bắc đã biến thành nỗi ấm ức bất bình của cả ba người.
Bạch Lãng Nguyệt ở bên cạnh bật cười.
“Các cậu vẫn chưa nhìn rõ vấn đề. Giang Bắc, cậu và chị cậu là quan hệ gì? Nói khó nghe một chút, nếu sau này tranh giành gia sản, các người đều là đối thủ cạnh tranh.”
“Anh chị em trong giới vì lợi ích mà trở mặt thành thù, đấu đá sống chết với nhau, chẳng lẽ cậu thấy còn ít sao?”
“Còn chị Giang Đường và Phong Lăng là gì? Là khối cộng đồng lợi ích. Nói trắng ra, lỡ một ngày nào đó ly hôn, đồ chị Giang Đường tặng Phong Lăng đều là tài sản chung của vợ chồng, chị Giang Đường còn có thể chia một nửa.”
“Người ta là Phong Lăng, mới là người sẽ bầu bạn cùng chị Giang Đường đi hết quãng đời còn lại, các người lấy cái gì ra để so với người ta chứ?”
Giang Bắc sững người.
Ngẫm nghĩ lời Bạch Lãng Nguyệt nói.
Quan hệ của anh và chị Giang Đường, không sánh bằng chị Giang Đường và Phong Lăng sao?
Anh cau mày.
Không phải như vậy.
“Cậu nói bậy!”
Giang Bắc trừng mắt nhìn Bạch Lãng Nguyệt: “Chị vĩnh viễn là chị của tôi, vĩnh viễn là người thân của tôi, trên người chúng tôi chảy chung một dòng máu.”
“Chúng tôi vĩnh viễn là người một nhà.”
“Phong Lăng thì tính là cái gì? Bây giờ là vợ chồng với chị tôi, nhưng lỡ có một ngày ly hôn, cậu ta và chị tôi sẽ chẳng là gì cả, chỉ là người dưng nước lã.”
“Còn quan hệ của tôi và chị, bất luận chị ở bên ai, kết hôn hay ly hôn, tôi vĩnh viễn đều là người thân của chị ấy, là người nhà của chị ấy.”
Anh và chị Giang Đường là thân nhau nhất trần đời.
Người khác thì anh không biết, nhưng bản thân mình thì anh hiểu rất rõ, nh tuyệt đối không thể nào vì tranh giành gia sản mà trở mặt thành thù với chị Giang Đường.
Bạch Lãng Nguyệt mỉm cười, không nói gì.
Sớm muộn cũng có ngày, Giang Bắc sẽ hiểu ra đạo lý này.
Thực ra Giang Bắc không phải thật sự muốn chiếc xe đắt tiền đó, mà là… không cách nào chấp nhận được sự hụt hẫng về mặt tình cảm.
Trong tiềm thức của anh, anh vẫn luôn cho rằng, đối với chị Giang Đường, bản thân anh chính là người quan trọng nhất ngoài ba mẹ ra.
Nhưng bây giờ… người quan trọng nhất của chị Giang Đường hình như đột nhiên biến thành Phong Lăng rồi.
Trong một chốc một lát, hình như anh không cách nào chấp nhận được.


Giang Đường tan làm về nhà, hỏi Phong Lăng: “Là cậu nói với Giang Bắc, chuyện chị tặng cậu chiếc Koenigsegg à?”
“Ừm.”
Phong Lăng gật đầu, hỏi: “Sao thế?”
Giang Đường nhàn nhạt nói: “Không có gì, chỉ là… tôi vừa mua tặng cho Giang Bắc một chiếc rồi.”
Phong Lăng sững người, chưa load kịp, ngẩn ra một lúc, anh mới chậm chạp phản ứng lại.
Tức đến mức nghiến răng.
Sao Giang Bắc lại mặt dày vô sỉ đến thế.
Thấy Giang Đường tặng Koenigsegg cho mình, cậu ta không phục, cũng chạy đi đòi.
To xác thế này rồi, còn ngửa tay xin đồ người ta, lại còn đòi đồ đắt tiền như thế.
Chẳng lẽ cậu ta không biết ngại là gì sao?
Vốn dĩ chiếc Koenigsegg Giang Đường tặng anh, là độc nhất vô nhị, vậy mà bây giờ, Giang Bắc lại có một chiếc y hệt anh.
Phong Lăng tức tối nhắn tin cho Giang Bắc: “To xác thế này rồi, muốn gì không biết đường tự đi mà mua à? Còn phải bắt chị cậu mua cho?”
Giang Bắc đọc được tin nhắn, tức đến bật cười.
Anh ta còn chưa thèm hỏi Phong Lăng câu này, Phong Lăng còn không biết ngượng mà chạy tới hỏi anh ta?
Anh ta không hề ngửa tay xin đồ của chị Giang Đường nhé.
Giang Bắc: “Dô, vừa ăn cướp vừa la làng à?”
Phong Lăng: “Cậu có ý gì?”
Giang Bắc: “Tôi có ý gì, trong lòng cậu không tự biết à?”
Phong Lăng: “Ý cậu là tôi mở miệng đòi đồ của chị cậu?”
Giang Bắc: “Chẳng lẽ không phải? Nếu không phải cậu mở miệng, cậu không mở miệng vòi vĩnh chị tôi, thì chị tôi lại đi mua Koenigsegg cho cậu chắc?”
Phong Lăng: “Cậu vu khống ai đấy? Cậu quen biết ông đây bao nhiêu năm nay, ông đây là loại người mở miệng vòi vĩnh đồ của người khác sao?”
Giang Bắc cau mày.
Quả thực Phong Lăng không phải người như vậy.
Trước nay Phong Lăng luôn kiêu ngạo, sĩ diện, chưa từng ngửa tay xin đồ của ai, cũng không mượn tiền bao giờ.
Tiểu thiếu gia Phong xem thể diện quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Không phải Phong Lăng đòi?
Vậy thì cũng không thể nào là chị Giang Đường chủ động mua cho Phong Lăng chứ?
Giang Bắc: “Cậu không nói, thì sao chị tôi biết cậu thích Koenigsegg?”
Phong Lăng: “Tôi còn tưởng là cậu nói cho chị cậu biết.”
Giang Bắc: “Không phải tôi.”
Phong Lăng: “Vậy thì là ai?”
Giang Bắc: “Không biết.”
Phong Lăng: “Được, vấn đề này chúng ta gác lại một bên, bây giờ nói đến vấn đề của cậu.”
Giang Bắc: “Vấn đề của tôi? Tôi thì có vấn đề gì?”
Phong Lăng: “Cậu to xác thế này rồi. Dù sao cũng là tiểu thiếu gia nhà họ Giang khét tiếng ở thành phố C, thích cái gì không biết tự đi mà mua à? Còn không biết ngượng mà vòi vĩnh chị cậu?”

Chương trước đó Chương tiếp theo