Thuần Phục Chồng Trẻ – Chương 44

Chương 44

Bây giờ cô bị kẹp giữa em trai và chồng, cũng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Chẳng lẽ lại tặng A Bắc một chiếc xe y hệt.
Thế này… nhoáng một cái đi đứt hai trăm triệu. Trong lòng khó chịu, nhân đôi.
Nhưng không tặng?
Không tặng thì phỏng chừng A Bắc sẽ tức giận.
A Bắc là đứa em trai duy nhất của cô, cô thương A Bắc, A Bắc cũng đối xử với cô rất tốt, rất nghe lời cô.
Giang Đường thở dài, lại liên lạc với bạn ở nước ngoài, đặt thêm một chiếc.


Giang Bắc hẹn đám Liễu Tiệm Ly, Bạch Lãng Nguyệt, Thời Trì Sinh ra ngoài ăn tối.
Anh còn đặc biệt dặn dò bọn họ, đừng rủ Phong Lăng.
Cũng đừng nói cho Phong Lăng biết.
Liễu Tiệm Ly, Bạch Lãng Nguyệt, Thời Trì Sinh: “…”
Cứ có cảm giác tình anh em bao năm của bọn họ, đang gặp nguy hiểm chực chờ sụp đổ.
Lần trước là Phong Lăng hẹn bọn họ, lén giấu Giang Bắc.
Lần này là Giang Bắc hẹn bọn họ, lén giấu Phong Lăng.
Hai người này, trước đây chẳng phải chơi với nhau rất thân sao?
Bây giờ là thế nào đây?
Ba người ngẫm nghĩ, nhất trí cho rằng tất cả là tại Giang Đường. Quan hệ của Phong Lăng và Giang Bắc trở nên kỳ quái chính là sau khi Phong Lăng và Giang Đường kết hôn.
Thân càng thêm thân, cũng có rất nhiều điểm bất cập.
Chính là lúc xảy ra mâu thuẫn, Giang Bắc bị kẹp ở giữa, không biết nên bênh vực chị gái mình, hay là nên ủng hộ anh em của mình.
Ba người đến nơi, liền nhìn thấy sắc mặt Giang Bắc rất khó coi.
Liền hỏi anh bị sao vậy.
Giang Bắc cũng là người không giấu được tâm sự, chủ yếu là anh em bao nhiêu năm nay, cũng chẳng cần phải giấu giếm làm gì.
Thế là, Giang Bắc liền trút hết những ấm ức bất mãn của mình ra.
“Các cậu nói xem, sao chị tôi lại như vậy? Chị ấy và Phong Lăng mới kết hôn được bao lâu? Tôi và chị ấy làm chị em bao nhiêu năm rồi?”
“Thế mà chị ấy lại mua Koenigsegg ONE:1 cho Phong Lăng. Vậy mà không mua cho tôi?”
Ba người: “… Cái gì? Chị Giang Đường mua Koenigsegg cho Phong Lăng á?”
Giang Bắc phẫn nộ gật đầu.
Ba người: “…”
Sao Phong Lăng lại may mắn thế nhỉ?
Cưới được người đẹp vừa dịu dàng vừa trưởng thành như chị Giang Đường, người đẹp lại còn đối xử tốt với cậu ta như vậy.
Mua cả Koenigsegg cho cậu ta.
Tên nhóc này, đúng là đạp trúng phân chó mới gặp may thế này.
“Đừng buồn nữa.”
Liễu Tiệm Ly an ủi Giang Bắc: “Cậu xem, chị Giang Đường đâu phải chỉ không mua cho cậu, chẳng phải cũng không mua cho bọn tôi sao?”
Giang Bắc lườm cậu ta một cái, bực dọc nói: “Cậu cút sang một bên đi, cậu tính là cái thá gì chứ?”
Liễu Tiệm Ly không phục: “Sao tôi lại không tính là cái thá gì chứ? Tình nghĩa của tôi và chị Giang Đường, tuy không sánh bằng chị em ruột như cậu, nhưng tôi cũng quen biết chị Giang Đường bao nhiêu năm nay rồi, cũng luôn xem chị Giang Đường như chị gái ruột.”
“Tình nghĩa của tôi và chị Giang Đường nói thế nào thì cũng sâu đậm hơn cuộc hôn nhân thương mại không có tình cảm của chị Giang Đường và Phong Lăng chứ.”
Thời Trì Sinh gật đầu hùa theo.
Anh ta cũng cảm thấy như vậy.
Anh ta thấy bản thân và chị Giang Đường quen biết mười mấy năm, tình cảm nói thế nào đi chăng nữa, cũng phải sâu đậm hơn người mới kết hôn như Phong Lăng chứ.
Vậy mà chị Giang Đường lại tặng Koenigsegg cho Phong Lăng.
Còn anh ta thì đến cọng lông cũng chẳng thấy đâu.
Dựa vào đâu chứ?
Thế là nỗi ấm ức bất bình của một mình Giang Bắc đã biến thành nỗi ấm ức bất bình của cả ba người.
Bạch Lãng Nguyệt ở bên cạnh bật cười.
“Các cậu vẫn chưa nhìn rõ vấn đề. Giang Bắc, cậu và chị cậu là quan hệ gì? Nói khó nghe một chút, nếu sau này tranh giành gia sản, các người đều là đối thủ cạnh tranh.”
“Anh chị em trong giới vì lợi ích mà trở mặt thành thù, đấu đá sống chết với nhau, chẳng lẽ cậu thấy còn ít sao?”
“Còn chị Giang Đường và Phong Lăng là gì? Là khối cộng đồng lợi ích. Nói trắng ra, lỡ một ngày nào đó ly hôn, đồ chị Giang Đường tặng Phong Lăng đều là tài sản chung của vợ chồng, chị Giang Đường còn có thể chia một nửa.”
“Người ta là Phong Lăng, mới là người sẽ bầu bạn cùng chị Giang Đường đi hết quãng đời còn lại, các người lấy cái gì ra để so với người ta chứ?”
Giang Bắc sững người.
Ngẫm nghĩ lời Bạch Lãng Nguyệt nói.
Quan hệ của anh và chị Giang Đường, không sánh bằng chị Giang Đường và Phong Lăng sao?
Anh cau mày.
Không phải như vậy.
“Cậu nói bậy!”
Giang Bắc trừng mắt nhìn Bạch Lãng Nguyệt: “Chị vĩnh viễn là chị của tôi, vĩnh viễn là người thân của tôi, trên người chúng tôi chảy chung một dòng máu.”
“Chúng tôi vĩnh viễn là người một nhà.”
“Phong Lăng thì tính là cái gì? Bây giờ là vợ chồng với chị tôi, nhưng lỡ có một ngày ly hôn, cậu ta và chị tôi sẽ chẳng là gì cả, chỉ là người dưng nước lã.”
“Còn quan hệ của tôi và chị, bất luận chị ở bên ai, kết hôn hay ly hôn, tôi vĩnh viễn đều là người thân của chị ấy, là người nhà của chị ấy.”
Anh và chị Giang Đường là thân nhau nhất trần đời.
Người khác thì anh không biết, nhưng bản thân mình thì anh hiểu rất rõ, nh tuyệt đối không thể nào vì tranh giành gia sản mà trở mặt thành thù với chị Giang Đường.
Bạch Lãng Nguyệt mỉm cười, không nói gì.
Sớm muộn cũng có ngày, Giang Bắc sẽ hiểu ra đạo lý này.
Thực ra Giang Bắc không phải thật sự muốn chiếc xe đắt tiền đó, mà là… không cách nào chấp nhận được sự hụt hẫng về mặt tình cảm.
Trong tiềm thức của anh, anh vẫn luôn cho rằng, đối với chị Giang Đường, bản thân anh chính là người quan trọng nhất ngoài ba mẹ ra.
Nhưng bây giờ… người quan trọng nhất của chị Giang Đường hình như đột nhiên biến thành Phong Lăng rồi.
Trong một chốc một lát, hình như anh không cách nào chấp nhận được.


Giang Đường tan làm về nhà, hỏi Phong Lăng: “Là cậu nói với Giang Bắc, chuyện chị tặng cậu chiếc Koenigsegg à?”
“Ừm.”
Phong Lăng gật đầu, hỏi: “Sao thế?”
Giang Đường nhàn nhạt nói: “Không có gì, chỉ là… tôi vừa mua tặng cho Giang Bắc một chiếc rồi.”
Phong Lăng sững người, chưa load kịp, ngẩn ra một lúc, anh mới chậm chạp phản ứng lại.
Tức đến mức nghiến răng.
Sao Giang Bắc lại mặt dày vô sỉ đến thế.
Thấy Giang Đường tặng Koenigsegg cho mình, cậu ta không phục, cũng chạy đi đòi.
To xác thế này rồi, còn ngửa tay xin đồ người ta, lại còn đòi đồ đắt tiền như thế.
Chẳng lẽ cậu ta không biết ngại là gì sao?
Vốn dĩ chiếc Koenigsegg Giang Đường tặng anh, là độc nhất vô nhị, vậy mà bây giờ, Giang Bắc lại có một chiếc y hệt anh.
Phong Lăng tức tối nhắn tin cho Giang Bắc: “To xác thế này rồi, muốn gì không biết đường tự đi mà mua à? Còn phải bắt chị cậu mua cho?”
Giang Bắc đọc được tin nhắn, tức đến bật cười.
Anh ta còn chưa thèm hỏi Phong Lăng câu này, Phong Lăng còn không biết ngượng mà chạy tới hỏi anh ta?
Anh ta không hề ngửa tay xin đồ của chị Giang Đường nhé.
Giang Bắc: “Dô, vừa ăn cướp vừa la làng à?”
Phong Lăng: “Cậu có ý gì?”
Giang Bắc: “Tôi có ý gì, trong lòng cậu không tự biết à?”
Phong Lăng: “Ý cậu là tôi mở miệng đòi đồ của chị cậu?”
Giang Bắc: “Chẳng lẽ không phải? Nếu không phải cậu mở miệng, cậu không mở miệng vòi vĩnh chị tôi, thì chị tôi lại đi mua Koenigsegg cho cậu chắc?”
Phong Lăng: “Cậu vu khống ai đấy? Cậu quen biết ông đây bao nhiêu năm nay, ông đây là loại người mở miệng vòi vĩnh đồ của người khác sao?”
Giang Bắc cau mày.
Quả thực Phong Lăng không phải người như vậy.
Trước nay Phong Lăng luôn kiêu ngạo, sĩ diện, chưa từng ngửa tay xin đồ của ai, cũng không mượn tiền bao giờ.
Tiểu thiếu gia Phong xem thể diện quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Không phải Phong Lăng đòi?
Vậy thì cũng không thể nào là chị Giang Đường chủ động mua cho Phong Lăng chứ?
Giang Bắc: “Cậu không nói, thì sao chị tôi biết cậu thích Koenigsegg?”
Phong Lăng: “Tôi còn tưởng là cậu nói cho chị cậu biết.”
Giang Bắc: “Không phải tôi.”
Phong Lăng: “Vậy thì là ai?”
Giang Bắc: “Không biết.”
Phong Lăng: “Được, vấn đề này chúng ta gác lại một bên, bây giờ nói đến vấn đề của cậu.”
Giang Bắc: “Vấn đề của tôi? Tôi thì có vấn đề gì?”
Phong Lăng: “Cậu to xác thế này rồi. Dù sao cũng là tiểu thiếu gia nhà họ Giang khét tiếng ở thành phố C, thích cái gì không biết tự đi mà mua à? Còn không biết ngượng mà vòi vĩnh chị cậu?”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 129

Chương 129

Hoàng Gia Hân vừa thấy Trần Trung Kiệt bước ra, lập tức nhào tới, ấn chặt vai người đàn ông đẩy giật lùi về phía chiếc tủ.
“Em ra đây làm gì? Vào trong! Vào trong đi, mau vào trong!”
Cô ta dùng sức rất mạnh, vẻ mặt hoảng loạn tột độ, “Vào trong ngay cho chị! Cái thằng ngốc này!”
Ánh mắt cô ta hỗn loạn, động tác không theo một trật tự nào, ra tay cũng chẳng biết nặng nhẹ, cứ thế đẩy mạnh Trần Trung Kiệt một cái. Anh ta không đứng vững, bị cô ta đẩy ngã nhào, đầu đập mạnh vào cánh cửa tủ, ôm đầu rên lên đau đớn.
“Chị, chị làm gì vậy?”
Thấy Trần Trung Kiệt ôm chặt gáy lăn lộn trên sàn nhà, Hoàng Gia Hân mới sững lại, ngừng tay. Cô ta trân trân nhìn Trần Trung Kiệt, rồi từ từ đưa hai tay lên ôm lấy mặt: “Rõ ràng… rõ ràng chị sắp lừa được họ rồi cơ mà…”
Đến nước này, Uông Tiểu Sơn không nhịn được nữa, lên tiếng bóc trần sự thật: “Thực ra ngay từ đầu chúng tôi đã không hề nghĩ cô là hung thủ.”
Cô tiếp tục, “Ngược lại, chính sự nhiệt tình nhận tội của cô lại càng củng cố thêm niềm tin của chúng tôi, hung thủ thực sự chính là em trai cô, Trần Trung Kiệt.”
Cô thở dài, “Hai chị em đã tráo đổi thân phận cho nhau ở nhà vệ sinh. Cô thay anh ta đứng tẩy trang trước gương, còn Trần Trung Kiệt thì lên lầu, dùng thẻ phòng đột nhập và thực hiện trót lọt toàn bộ quá trình sát hại Tào Đồng Phong.”
Cô giải thích thêm, “Điểm khiến chúng tôi nghi ngờ nhất chính là việc anh ta có phòng riêng mà không về tẩy trang, lại cố tình chọn nhà vệ sinh công cộng đông người qua lại. Không phải vì lý do gượng ép là muốn tranh thủ gặp cô một lát, mà là anh ta cần một chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo. Bất cứ ai ra vào nhà vệ sinh đều thấy anh ta, nhưng chẳng ai có thể khẳng định chắc nịch rằng người đứng cặm cụi tẩy trang trước gương từ đầu đến cuối chỉ là một người duy nhất.”
Cô nhìn thẳng vào hai chị em họ: “Chứng cứ ngoại phạm của Trần Trung Kiệt, rõ ràng là vô hiệu.”
Tưởng Đông Xuyên bổ sung thêm: “Lớp sơn hóa trang của chú hề rất khó tẩy. Mặc dù đã thay quần áo, nhưng lớp màu vẽ trên mặt vẫn còn. Vì thế, để che giấu thân phận, anh ta đã trang bị thêm mũ, khẩu trang và găng tay.”
Anh gõ nhẹ ngón tay lên thái dương, “Nhưng dù có ngụy trang kín mít đến đâu, phần da quanh mắt vẫn sẽ bị lộ ra. Tủ quần áo của Tào Đồng Phong treo đầy quần áo, trong lúc luống cuống chui vào đó trốn, chắc chắn anh sẽ để lại dấu vết.”
Anh khẳng định, “Báo cáo xét nghiệm từ số quần áo trong tủ đã xác nhận, có vệt màu vẽ bám trên vai một chiếc áo vest.”
Chính lúc họ bước vào sảnh khách sạn, cuộc điện thoại của Lão Đường báo cáo về bằng chứng then chốt này đã giúp Tưởng Đông Xuyên xâu chuỗi và làm sáng tỏ toàn bộ diễn biến vụ án.
“Sau khi gây án, anh và Hoàng Gia Hân lại hoán đổi thân phận một lần nữa. Cô ta mặc lại quần áo của anh, và tiện tay cầm luôn hộp diêm này về phòng.”
Người đàn ông kết luận.
Lúc này, Trần Trung Kiệt đã bình tĩnh lại, anh ta dựa lưng vào cửa tủ, lẳng lặng nhìn Hoàng Gia Hân.
“Chị, em đã bảo chị vứt nó đi từ lâu rồi cơ mà? Sao chị vẫn khư khư giữ lại thế?”
Uông Tiểu Sơn thay cô ta trả lời: “Vì cô ấy muốn nhận tội thay anh.”
Hoàng Gia Hân thẫn thờ lẩm bẩm: “Tất cả là tại chiếc cúc áo đó, trách chị bất cẩn… Đúng là ý trời, ý trời mà.”
“Cô nói chiếc cúc áo này sao.”
Uông Tiểu Sơn hơi sững lại, đoạn giơ chiếc cúc áo bằng gỗ ánh lên sắc hồng nhạt dưới ánh đèn mà lúc nãy Tưởng Đông Xuyên dùng làm bằng chứng then chốt lên.
“Chiếc cúc này là lúc vừa bước vào cửa, tôi đã tiện tay giật đứt từ chiếc áo dạ của cô đấy. Vốn dĩ chỉ định dùng nó để chơi đòn tâm lý, ép cô phải khai ra sự thật thôi.”
Cô giải thích.
Mùi hóa chất nồng nặc như vậy không lo khử đi, lại còn hiên ngang treo chiếc áo dạ ngay giá treo đồ trước cửa ra vào, hành động khác thường này khiến người ta không khỏi nghi ngờ. Rõ ràng không thể chỉ giải thích bằng hai chữ “bất cẩn” được.
Hoàng Gia Hân ngước lên nhìn người đàn ông đối diện, cuối cùng không kiềm chế được nữa, nước mắt giàn giụa: “Vốn dĩ đây là ý tưởng của tôi, kế hoạch do tôi vạch ra, thuốc cũng là do tôi pha chế. Chuyến về nước lần này của tôi, mục đích duy nhất là để giết hắn! Sai lầm duy nhất của tôi là lôi em vào vòng lao lý.”
Trần Trung Kiệt ngồi tựa vào mép tủ, cả người rệu rã như bị rút cạn sức lực.
“Thực ra lúc bước ra khỏi phòng Tào Đồng Phong, em đã biết trước số phận của mình, kiểu gì cũng bị bắt.”
Anh ta nhếch môi, nụ cười đầy chua xót, “Em đã chạm trán Ngô Phi Phi, mặc dù em có đe dọa cô ta, nhưng ai dám chắc cô ta sẽ giữ mồm giữ miệng? Hơn nữa, còn một dấu vết rành rành ra đấy mà các người chưa phát hiện ra.”
Anh ta chỉ tay xuống chân, “Dấu giày của em.”
Lúc này Uông Tiểu Sơn mới sực nhớ ra, lúc nãy mở tủ, Trần Trung Kiệt đang đứng ở trong đó.
“Nhưng lúc khám xét tủ quần áo của Tào Đồng Phong, chúng tôi đâu có thấy dấu giày nào.”
Cô khó hiểu nhìn Tưởng Đông Xuyên.
Trần Trung Kiệt cũng ngớ người: “Tôi còn vô ý làm rơi chiếc khăn lụa dùng làm đạo cụ ảo thuật trong phòng nữa. Sau khi đổi quần áo xong mới phát hiện ra, định quay lại tìm nhưng lúc đó trước cửa phòng hắn ta đã bu đông kín người rồi.”
Tưởng Đông Xuyên và Uông Tiểu Sơn đưa mắt nhìn nhau.
Lúc khám nghiệm hiện trường, họ chẳng hề thấy tăm hơi dấu giày nào, càng đừng nói đến chiếc khăn lụa ảo thuật màu mè kia.
Uông Tiểu Sơn lập tức sa sầm mặt mũi, bước ra ngoài gọi điện cho Lão Đường.
“Ông có chắc không?”
Cô xác nhận lại.
“Chắc chắn một trăm phần trăm.”
Lão Đường khẳng định ở đầu dây bên kia, “Trong đống vật chứng thu thập được từ phòng Trần Trung Kiệt, tuyệt đối không có chiếc khăn lụa ảo thuật nào như cô miêu tả.”
Ông khựng lại một nhịp, suy đoán, “Thực ra chiếc khăn đó chưa chắc đã rơi trong phòng Tào Đồng Phong. Cô cũng nói đấy thôi, đến lúc thay quần áo trong nhà vệ sinh anh ta mới phát hiện mất khăn. Có khả năng nào trên đường tẩu thoát anh ta làm rơi dọc đường, rồi bị đứa trẻ nào đi ngang qua nhặt mất không?”
Uông Tiểu Sơn cầm điện thoại, khẽ lắc đầu.
Khăn lụa thì có thể bị nhặt mất, chứ dấu giày thì làm sao mà bốc hơi không tăm tích được?
Nhận được lệnh, tổ chuyên án tức tốc cử người đến khách sạn, áp giải Trần Trung Kiệt và Hoàng Gia Hân về cục.
Trên đường ra xe, Uông Tiểu Sơn nán lại phía sau, kéo tay áo Tưởng Đông Xuyên lôi ra một góc khuất, hạ giọng hỏi: “Khoan đã, anh định nhắm mắt làm ngơ chuyện chiếc khăn lụa với cái dấu giày luôn à?”
Tưởng Đông Xuyên bất lực dừng bước, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn, sáng rực của cô gái: “Anh hỏi em, ai là người đầu tiên phát hiện ra thi thể?”
Uông Tiểu Sơn: “Thì là Tô Yến chứ ai.”
Cô tiếp tục, “Em giữ anh lại là vì em nghi ngờ cô ta. Rất có thể cô ta đã biết chuyện vụng trộm giữa Ngô Phi Phi và Tào Đồng Phong, nên mang lòng thù hận cả hai người họ. Lúc đẩy cửa bước vào, thấy Tào Đồng Phong đã chết, lại vô tình phát hiện ra dấu giày trong tủ quần áo, nên cô ta đã cố tình lau sạch dấu giày để che giấu tung tích cho hung thủ!”
“Nhưng làm sao Tô Yến biết được trong tủ quần áo từng có người trốn? Và làm sao cô ta biết được ở đó có dấu giày?”
Thấy Uông Tiểu Sơn ớ người không trả lời được, Tưởng Đông Xuyên hỏi dồn: “Vậy anh hỏi thêm một câu nữa. Lúc chúng ta chạy lên lầu, Tô Yến đang ở đâu?”
Uông Tiểu Sơn vắt óc nhớ lại: “Cô ta được Ngô Phi Phi dìu sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi rồi…”
Mắt cô bỗng sáng rực lên, “Đúng rồi, Ngô Phi Phi!”
Lúc Ngô Phi Phi bước vào, Tào Đồng Phong vẫn chưa tắt thở, cô ta đã đụng mặt Trần Trung Kiệt, đương nhiên là biết anh ta trốn trong tủ quần áo. Hơn nữa, cô ta là người duy nhất ra vào căn phòng đó trước khi đám đông ùa lên. Nếu thực sự có người giấu chiếc khăn lụa đi, thì người đó có khả năng cao nhất chính là Ngô Phi Phi.
Lúc hai người họ về đến cục cảnh sát thì đồng hồ đã điểm hơn mười giờ.
Lý Hoa bước ra từ phòng thẩm vấn cũng đã được chừng mười mấy phút, đang cắm cúi gõ báo cáo trước máy tính.
Ngẩng lên thấy Tưởng Đông Xuyên và Uông Tiểu Sơn bước vào, anh ta lập tức trưng ra bộ mặt cay cú, hậm hực: “Xin hai người bớt thả thính nhau đi cho tôi nhờ. Tôi vừa trổ hết tài năng thẩm vấn, ép cô gái Ngô Phi Phi đó phải khai ra hung thủ chính là Trần Trung Kiệt, ai dè vừa bước ra định gọi điện báo công thì hay tin nghi phạm đã bị tóm cổ về cục rồi.”
Uông Tiểu Sơn tựa người vào mép bàn làm việc của Lý Hoa: “Thế tài năng thẩm vấn xuất chúng của anh có bắt Ngô Phi Phi khai ra chuyện sau khi Tô Yến phát hiện ra thi thể, cô ta còn tiện tay làm thêm việc tốt gì nữa không?”
Lý Hoa ngớ người: “Cô ta còn làm cái gì nữa?”
Uông Tiểu Sơn chỉ tay về phía phòng thẩm vấn, cười tủm tỉm: “Tự vác xác vào đó mà hỏi là biết ngay.”
Lý Hoa vẫn ngồi im như tượng.
Uông Tiểu Sơn bước đi vài bước rồi quay đầu nhìn lại, thấy anh ta vẫn đang ung dung ngồi đó, có vẻ như chẳng vội vàng chút nào.
“Này, đội trưởng Tưởng đang đợi báo cáo của anh đấy.”
Cô giục.
Lý Hoa gõ nốt phím cuối cùng của bản tài liệu, rồi đẩy máy tính về phía trước: “Đây, xong rồi đây.”
Uông Tiểu Sơn tiến lại gần: “Không phải bảo anh đi thẩm vấn xem Ngô Phi Phi có…”
Ánh mắt cô dừng lại trên màn hình của Lý Hoa, chợt khựng lại, “Ơ, sao anh…”
Cô lập tức nhận ra mình bị lừa, liền giơ tay đấm nhẹ một cú vào vai anh ta, “Anh dám chơi tôi à!”
Lý Hoa đắc ý ra mặt: “Ngày nào cũng bị hai người cho ăn cơm chó, hôm nay tôi cũng phải chơi lại một vố chứ.”
Anh ta lướt nhanh qua bản báo cáo, chỉnh sửa vài từ ngữ, rồi thoăn thoắt bấm gửi cho Tưởng Đông Xuyên.
“Xong phim!”
Anh ta vươn vai thư giãn, đứng lên nhìn Uông Tiểu Sơn từ trên cao: “À đúng rồi, lúc nãy Ngô Phi Phi khai là cô ta đã giấu chiếc khăn lụa ảo thuật vào túi xách của Tô Yến rồi. Lát nữa nhớ cử người đi tìm Tô Yến mà thu hồi về nhé, tôi tan ca đây~”
Nhìn bóng lưng Lý Hoa nhún nhảy rời đi, Uông Tiểu Sơn ngồi phịch xuống ghế.
Tưởng Đông Xuyên từ phía sau bước tới, đặt tay lên vai cô: “Vụ án đã phá xong rồi mà sao mặt mũi vẫn ỉu xìu thế.”
“Đâu có.”
Cô ngả đầu ra sau, tựa gáy vào phần bụng săn chắc của người đàn ông, “Đến cả Cẩu Hoa dạo này não cũng nảy số nhanh nhẹn thế kia, em chỉ thấy được an ủi phần nào thôi.”
Cô nhắm mắt lại, “À đúng rồi, còn Lão Nhị thì sao? Vụ án kết thúc rồi, chắc anh ấy không sao nữa chứ.”
“Ừm.”
Tưởng Đông Xuyên đưa tay bóp nhẹ vào vùng vai gáy đang nhức mỏi của cô, lực đạo vừa phải, “Chỉ tiếc là cơ hội thực tập ở phòng thí nghiệm lại trôi tuột mất rồi.”
“Phòng thí nghiệm thiếu gì chuyên gia máu mặt, sao cứ nhắm vào Lão Nhị nhà ta mãi thế nhỉ.”
Uông Tiểu Sơn bĩu môi.
“Tỉnh Tường là chuyên gia hàng đầu về Độc Chất Học. Năm xưa, mặc dù phải chịu tiếng oan nhận hối lộ rồi từ chức, nhưng vẫn có vô số trường đại học, viện nghiên cứu trải thảm đỏ mời gọi anh ấy. Tỉnh Tường chỉ lấy cớ không muốn tiếp tục làm việc trong môi trường học thuật, nên mới thất nghiệp đúng một năm. Lúc quay lại thì xin vào đội 2, an phận làm một cảnh sát quèn.”
Thấy trong phòng không còn ai khác, Tưởng Đông Xuyên bỗng vẫy vẫy tay gọi cô, “À này, để anh nói cho em một bí mật.”
Uông Tiểu Sơn ngoan ngoãn bắt sóng, không chỉ rướn người tới mà còn tiện thể thưởng cho người đàn ông một nụ hôn lên má: “Bí mật gì, mau nói mau nói.”
Tưởng Đông Xuyên xoa xoa chỗ vừa bị hôn, vẻ mặt nghiêm túc: “Đừng có thừa nước đục thả câu.”
Uông Tiểu Sơn nắm lấy tay anh lắc qua lắc lại làm nũng: “Nhanh lên nhanh lên! Bí mật gì thế!”
“Em đã xem bảng lương của Tỉnh Tường bao giờ chưa?”
Anh thong thả lên tiếng.
Uông Tiểu Sơn nhíu mày: “Cái này thì chưa thật. Bảng lương của anh ấy có vấn đề gì sao?”
Tưởng Đông Xuyên liếc nhìn đồng hồ, đứng dậy: “Khuya rồi, thu xếp đồ đạc đi, anh đưa em về.”
Uông Tiểu Sơn: “Này, anh không thể nói hết câu được à! Này!”
Người đàn ông bước ra đến cửa, ngoái đầu lại đáp: “Đợi tháng sau có lương thì tự mình kiểm tra nhé.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 128

Chương 128

Hoàng Gia Hân ngồi lặng lẽ trong phòng.
Cô ta đang chờ đợi.
Nửa tiếng trước, cô ta nhận được điện thoại từ một đồng nghiệp cũ. Đầu dây bên kia ấp a ấp úng, lời lẽ quanh co, sau một hồi hỏi han chuyện phiếm mới ngập ngừng đi vào chủ đề chính.
“Lúc nãy có cảnh sát gọi điện đến hỏi thăm chuyện của cô.”
Vị đồng nghiệp cũ thăm dò, “Gia Hân này, cái chết của Tiểu Tào trưa nay, có liên quan gì đến cô không?”
Hoàng Gia Hân bật cười qua điện thoại: “Anh La, anh còn lạ gì tôi nữa? Nếu thực sự muốn trả thù anh ta, bốn năm trước tôi đã chẳng dứt áo ra đi gọn gàng đến thế. Hơn nữa, gây án mạng ngay giữa đám cưới, khách khứa thì phân nửa là cảnh sát, nửa là chuyên gia, tôi đâu có ngốc nghếch đến mức ấy.”
“Cũng phải, cũng phải.”
Thầy La cười gượng rồi cúp máy.
Điện thoại đã ngắt, nhưng cô ta lại bất chợt chìm vào dòng ký ức.
Từ cuộc hôn nhân sáu năm trước với kẻ đó, đến quyết định ly hôn bốn năm trước, rồi cả những sự kiện dồn dập trong ngày hôm nay.
Tất cả cứ mồn một hiện về. Không biết từ lúc nào, kim đồng hồ đã chỉ đúng tám giờ.
Phải đến khi tiếng chuông cửa reo lên ba bốn hồi, cô mới bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy đi ra mở cửa. Tay vừa chạm vào tay nắm, cô lại chần chừ, ghé mắt nhìn qua lỗ mắt mèo.
“Cạch.”
Cửa mở.
“Là hai người à.”
Dù đã lường trước việc họ sẽ đến, nhưng khi đối diện với một nam một nữ trước cửa, Hoàng Gia Hân vẫn không giấu được vẻ luống cuống, hai tay cứ xoa xoa vào nhau.
Tưởng Đông Xuyên và Uông Tiểu Sơn xuất trình thẻ cảnh sát.
“Chúng tôi là cảnh sát thuộc phân cục Mân Trung. Chúng tôi đến đây muốn hỏi cô một vài chuyện liên quan đến vụ án Tào Đồng Phong bị sát hại trưa nay.”
Ánh mắt Hoàng Gia Hân dừng lại trên khuôn mặt Uông Tiểu Sơn, như chợt nhớ ra điều gì: “Tôi gặp cô rồi. Cô là bí thư chi đoàn lớp mà hồi trước Tào Đồng Phong làm cố vấn học tập phải không?”
Uông Tiểu Sơn gật đầu: “Chào cô Hoàng, lâu rồi không gặp.”
Hoàng Gia Hân mặc bộ đồ ngủ màu nâu, mái tóc uốn xoăn xõa tung trên vai. So với bốn năm trước, trên trán cô ấy đã hằn thêm vài nếp nhăn, lưng cũng đã hơi còng.
Dù năm xưa có dứt khoát ra đi, gạt bỏ mọi muộn phiền quá khứ, cô ấy vẫn không tránh khỏi sự tàn phá của thời gian.
Cơn gió lạnh lùa từ ngoài hành lang vào khiến Hoàng Gia Hân rùng mình. Cô ấy quay người đi vào trong phòng, vừa đi vừa nói: “Bốn năm không về nước, đúng là đã lâu lắm rồi không gặp nhiều người.”
“Vậy sao cô lại chọn thời điểm này để về?”
Tưởng Đông Xuyên đóng cửa lại, hỏi.
Hoàng Gia Hân cười lạnh lùng: “Nói thật nhé, tôi chọn thời điểm này về nước, vốn dĩ định tung hết mọi chuyện xấu xa mà hắn ta từng làm ngay trong đám cưới, trước mặt tất cả mọi người.”
Trong mắt cô ấy thoáng qua nét bi thương, “Cuộc đời tôi bị hắn ta phá nát, dựa vào đâu mà hắn lại được ôm ấp người khác, sống sung sướng vô can như vậy?”
“Theo như tôi biết, sau khi ly hôn, mỗi năm Tào Đồng Phong đều chu cấp đầy đủ tiền nuôi dưỡng cho cô và con gái, khoảng ba vạn đô, số tiền này còn nhiều hơn cả phán quyết mười vạn của tòa án trước kia.”
Tưởng Đông Xuyên nói.
“Đưa tiền là coi như xong trách nhiệm sao!”
Hoàng Gia Hân kích động, hai tay bám chặt vào thành ghế, “Năm đó lúc tôi mang bầu thì hắn ta ngoại tình, con vừa sinh ra hắn đã nằng nặc đòi ly hôn. Vì tương lai của con, tôi vội vã giải quyết xong xuôi mọi chuyện rồi ra nước ngoài. Bốn năm ròng rã, đủ để tôi đứng vững bên đó. Năm nay ba mẹ tôi cũng đã sang Mỹ định cư, nên tôi nghĩ đã đến lúc quay về tính toán sổ sách với hắn ta. Hắn là một kẻ đạo đức giả, hắn không xứng đáng có một đám cưới hoành tráng đến vậy.”
“Kế hoạch của cô là gì?”
Tưởng Đông Xuyên hỏi.
Hoàng Gia Hân liếc nhìn anh: “Anh tưởng tôi muốn giết hắn à? Không, tôi chỉ muốn công khai những thành tích bất hảo của hắn suốt những năm qua cho mọi người biết thôi. Nào là bòn rút tiền của sinh viên, mua bán chức danh cán bộ lớp, đảng viên, rồi cả chuyện hắn vu khống thầy Tỉnh nữa… Tôi sẽ phơi bày tất cả.”
Cô ấy ngừng lại một chút, “Nhưng tiếc thay, hắn chết rồi. Dù vậy, điều đó cũng không cản trở việc tôi lột mặt nạ đạo đức giả của hắn.”
Cô đứng dậy bước tới góc phòng, mở vali, lấy ra một tập tài liệu đã in sẵn từ bên hông đưa cho hai người.
“Bản tài liệu này ghi lại chi tiết toàn bộ những phi vụ bẩn thỉu mà hắn ta đã lợi dụng danh nghĩa nhà trường để thực hiện suốt những năm qua, mỗi tội danh tôi đều có bằng chứng cụ thể. Đây là bản in, bản mềm tôi đã soạn sẵn trong hộp thư nháp, chỉ cần qua mười hai giờ đêm nay, hệ thống sẽ tự động gửi email đến tất cả giảng viên và ban lãnh đạo trong trường.”
Tưởng Đông Xuyên lật xem tập tài liệu, Uông Tiểu Sơn cũng ghé đầu vào xem. Trong đó, họ bắt gặp khá nhiều bức ảnh vô cùng quen thuộc.
“Là cô thuê Sử Mân Mân theo dõi Tào Đồng Phong đúng không?”
Uông Tiểu Sơn hỏi.
“Đúng vậy.”
Hoàng Gia Hân gật đầu, “Bản tính Tào Đồng Phong là có mới nới cũ, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Năm tôi 26 tuổi, tôi bị hắn ta ruồng rẫy. Bây giờ Tô Yến cũng 26 tuổi, chỉ cần có một cô gái trẻ trung, xinh đẹp hơn xuất hiện, hạng người như Tào Đồng Phong chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Trước đây tôi hận Tô Yến lắm, cứ nghĩ vì sự xuất hiện của cô ta mà cuộc đời tôi mới ra nông nỗi này. Nhưng sau này tôi nhận ra, kẻ đầu têu mọi chuyện là Tào Đồng Phong, còn Tô Yến chẳng qua cũng chỉ là một nạn nhân đáng thương bị hắn ta lừa gạt mà thôi.”
Tưởng Đông Xuyên ngước mắt lên: “Cô không giết người?”
“Đương nhiên là không.”
Hoàng Gia Hân mỉm cười, “Nếu là tôi giết hắn, thì tôi còn ngồi không ở đây đợi các người đến bắt à?”
Tưởng Đông Xuyên không bận tâm đến câu trả lời của cô ta. Ánh mắt anh lướt qua mọi ngóc ngách trong phòng, cuối cùng dừng lại ở chiếc áo dạ treo trên mắc áo gần cửa ra vào.
“Tôi có thể kiểm tra đồ vật trong túi áo của cô được không?”
Sắc mặt Hoàng Gia Hân thoắt biến đổi: “Các người chưa có bằng chứng gì mà đã nghi ngờ tôi giết người, làm vậy e là không hay đâu.”
“Vậy phiền cô giải thích xem, vào lúc 11:20 trưa nay, tức là sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với thầy La Trường Vĩnh, cô đã đi đâu? Và tại sao từ đó không thấy cô quay trở lại hội trường?”
Uông Tiểu Sơn chất vấn.
Hoàng Gia Hân tỏ vẻ thản nhiên: “Tôi đến sớm quá, sợ đụng mặt đồng nghiệp cũ. Nhìn đồng hồ thấy còn mấy chục phút nữa mới đến giờ làm lễ, nên tôi về phòng mình nghỉ ngơi.”
“Vậy sao?”
Tưởng Đông Xuyên rút từ trong túi áo ra một vật, “Thế thì cô giải thích thế nào về việc chiếc cúc áo của cô lại có mặt trong phòng của Tào Đồng Phong?”
Anh xòe tay ra, trên lòng bàn tay là một chiếc cúc áo bằng gỗ.
Uông Tiểu Sơn cầm chiếc cúc tiến lại gần giá treo đồ, vén chiếc áo dạ lên. Ngay vị trí chiếc cúc thứ hai từ dưới lên, chỉ còn trơ lại vài sợi chỉ thừa. Cô áp chiếc cúc vào so sánh, giống y hệt những chiếc cúc còn lại trên áo. Quả nhiên chiếc cúc áo bị đứt ra từ đây.
“Chuyện này không thể nào!”
Cô ta hoảng hốt, “Tôi không hề đặt chân đến phòng của Tào Đồng Phong, làm sao cúc áo của tôi lại rơi ở đó được?”
Hai bàn tay Hoàng Gia Hân nắm chặt, toàn thân căng cứng, “Không thể nào, chuyện này không thể nào xảy ra được! Chắc chắn có kẻ nào đó rắp tâm hãm hại tôi!”
“Không cần phải kích động thế đâu.”
Ánh mắt Tưởng Đông Xuyên vẫn dán chặt vào khuôn mặt cô ta, “Thực ra tôi vừa lừa cô thôi. Chiếc cúc này không hề được tìm thấy trong phòng của Tào Đồng Phong.”
Hoàng Gia Hân chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, câu tiếp theo của anh lại đẩy cô ta xuống vực sâu tuyệt vọng.
“Bởi vì chiếc cúc áo này… được tìm thấy trên người em trai cô, Trần Trung Kiệt.”
Tưởng Đông Xuyên từ tốn nói, “Cô rời khỏi hội trường, hẹn gặp đứa em trai đã bốn năm không gặp ở cửa nhà vệ sinh. Tại đây, cô vô tình nghe lén được cuộc điện thoại giữa Tỉnh Tường và Tào Đồng Phong, hẹn gặp nhau trên phòng trước khi hôn lễ bắt đầu để giải quyết những ân oán cũ. Vậy là sau khi chia tay Trần Trung Kiệt, cô đã lên thẳng phòng Tào Đồng Phong trước cả mọi người. Cô trộm thẻ phòng của Tô Yến cất trong túi xách Ngô Phi Phi, đột nhập vào phòng Tào Đồng Phong, lén bỏ thuốc độc đã chuẩn bị sẵn vào cốc nước trà của hắn. Vốn dĩ mọi chuyện trót lọt, cô định rút lui, nhưng xui xẻo thay Tào Đồng Phong lại bất thình lình trở về, buộc cô phải tìm chỗ trốn tạm.”
“Khi Tỉnh Tường rời đi, chất độc phát tác, cô định lợi dụng lúc đó để trốn đi thì Ngô Phi Phi đẩy cửa bước vào. Lúc đó Tào Đồng Phong vẫn chưa tắt thở và Ngô Phi Phi đã nhìn thấy cô.” Tưởng Đông Xuyên tường thuật lại chi tiết sự việc từng chữ một, mạch lạc như thể chính anh đã chứng kiến toàn bộ, “Cô lấy những bức ảnh mà Sử Mân Mân cung cấp ra uy hiếp Ngô Phi Phi, ép cô ta đồng lõa. Có thể cô còn hứa hẹn thêm những khoản lợi ích khác. Kết quả là hai người thỏa hiệp với nhau, cô ta xóa sạch ảnh nóng trong điện thoại Tào Đồng Phong và những bức ảnh trong tay cô, đổi lại, cô được phép giết chết Tào Đồng Phong rồi an toàn rời khỏi hiện trường.”
Hoàng Gia Hân nhìn người đàn ông một lúc lâu, đột nhiên bật cười: “Suy luận rất logic, đáng tiếc là anh không có bằng chứng.”
Tưởng Đông Xuyên ngả người ra ghế: “Tôi có đấy.”
Uông Tiểu Sơn đang đứng cạnh giá treo đồ thò tay vào túi trong chiếc áo dạ, lôi ra một hộp diêm, lắc lắc vài cái.
“Cô không hút thuốc, vậy giữ hộp diêm này để làm gì?”
Mùi phốt pho vàng hăng hắc bốc lên dù nắp hộp vẫn đóng kín khiến cô phải nhăn mũi, “Đừng nói với tôi là cô có sở thích sưu tầm các loại hóa chất độc hại này nhé.”
Sắc mặt Hoàng Gia Hân sượng cứng, nhưng rất nhanh sau đó, toàn thân cô ta bỗng thả lỏng.
“Đúng vậy, chính tôi đã giết Tào Đồng Phong.”
Cô ta nhìn thẳng vào Tưởng Đông Xuyên, “Giống y như những gì anh vừa miêu tả, tôi đã giết hắn. Tôi hận việc hắn ta nhởn nhơ sống một cuộc đời sung sướng hào nhoáng. Tôi muốn giết hắn trước, rồi mới hủy hoại danh tiếng của hắn, để tất cả mọi người đều nhận rõ bộ mặt thật của hắn, để hắn vĩnh viễn không còn cơ hội hại thêm ai nữa!”
Cô ta gào thét như xé ruột xé gan, rồi ngã gục xuống sàn nhà, suy sụp hoàn toàn.
Tưởng Đông Xuyên trầm ngâm nhìn cô ta rất lâu, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng.
Đồng hồ trên tường đã điểm chín giờ. Tính ra từ lúc họ bước vào căn phòng này mới chỉ trôi qua vỏn vẹn nửa tiếng đồng hồ.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng nức nở của Hoàng Gia Hân, cô ta úp mặt xuống sàn, khóc đến lạc cả giọng.
“Các người bắt tôi đi, mau bắt tôi đi…”
“Cô Hoàng.”
Uông Tiểu Sơn không cầm lòng được, bước tới ngồi xổm trước mặt cô ta, vỗ nhẹ lên vai, “Cô hãy suy nghĩ cho kỹ. Tội bao che cho kẻ giết người nhận hậu quả nghiêm trọng lắm đấy.”
Bờ vai đang run lên bần bật của Hoàng Gia Hân bỗng cứng đờ. Cô ta ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt bàng hoàng cực độ: “Cô nói cái gì cơ?”
Tưởng Đông Xuyên liếc nhìn chiếc tủ quần áo đồ sộ trong phòng, “Đúng là chị em ruột, đến chỗ trốn cũng chọn giống y chang nhau.”
Nói xong, anh cất bước đi về phía chiếc tủ.
Hoàng Gia Hân luống cuống bò dậy định cản anh lại, nhưng vì lúc nãy gào khóc quá mất sức, chân tay bủn rủn, vừa nhổm lên đã ngã bịch xuống sàn.
Một tay Tưởng Đông Xuyên sờ ra sau thắt lưng, tay kia nắm chặt lấy tay nắm cửa tủ…
“Đội trưởng Tưởng, không cần rút súng đâu.”
Cánh cửa tủ bị đẩy bung ra từ bên trong, Trần Trung Kiệt giơ hai tay đầu hàng bước ra khỏi tủ, “Tôi ở đây, các vị bắt tôi đi.”
Tưởng Đông Xuyên cất súng vào bao.
Trần Trung Kiệt cũng từ từ hạ tay xuống.
Anh ta bước đến trước mặt Hoàng Gia Hân, quỳ một gối xuống sàn, nhẹ nhàng đỡ người chị gái đang suy sụp dậy.
“Chị ơi, người giết hắn ta là em. Chị đừng cố chấp nhận tội thay em nữa.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 127

Chương 127

“Đội trưởng Tưởng, tôi tìm xong hết rồi.”
Lý Hoa vừa lên tiếng, Uông Tiểu Sơn và Tưởng Đông Xuyên lập tức tiến lại gần.
“Tôi đã cắt tất cả các đoạn video có sự xuất hiện của Hoàng Gia Hân.”
Anh ta nói, “Khoảng 11 giờ, cô ấy vào hội trường, không nán lại ở cửa mà đi thẳng đến một bàn ở góc khuất nhất sát tường. 11:18, có người nhận ra cô ấy và ra nói chuyện vài câu.”
Lý Hoa bấm dừng video, chỉ vào người đàn ông đứng cạnh Hoàng Gia Hân, “Người này tôi biết, là thầy La, nguyên chủ nhiệm phòng Giáo Dục Chính Trị.”
Phương Gia Vinh đang uống nước dở bèn đặt ly xuống, đi thẳng ra chỗ điện thoại: “Tôi đi liên lạc với thầy La.”
“Mọi người xem tiếp đi, nói chuyện với người đó vài câu, Hoàng Gia Hân liền đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Camera chỉ quay được cảnh cô ấy đi về phía nhà vệ sinh. Mặc dù cầu thang cũng nằm ở hướng đó, nhưng không thể chắc chắn liệu cô ấy có tranh thủ lúc này lên lầu hay không.”
Lý Hoa ngoái đầu nhìn hai người phía sau.
“Mọi người đông đủ cả nhỉ.”
Lão Đường cầm bản báo cáo bước vào.
Uông Tiểu Sơn ngó nghiêng hai bên: “Rõ ràng chỉ có ba người, mọi người đông đủ ở đâu ra?”
“Câu này cô chỉ được nói trước mặt tôi thôi đấy nhé.”
Lão Đường liếc cô, “Cô nương à, rủi mà lọt vào tai người có tâm cơ, đem đi mách lẻo với chủ nhiệm, thì cô cứ chuẩn bị tinh thần ăn mắng đi.”
Uông Tiểu Sơn gãi đầu: “Dạo này nhạy cảm thế cơ à?”
“Năm nay chuyển giao nhiệm kỳ mà.”
Lão Đường ngả người ra ghế, áo blouse trắng mặc xộc xệch, cúc thì chẳng buồn cài cứ phanh cả ra, chân vắt chữ ngũ, “Sếp lớn của phân cục sắp thăng chức, sếp mới sẽ được chọn từ ba ông phó cũ, cô nói xem có nhạy cảm không?”
“Thế ạ.”
Uông Tiểu Sơn tỏ vẻ hào hứng, “Vậy ông nghĩ, Lão Trương nhà mình có cửa không?”
Lão Đường bĩu môi: “Có đám lính lác làm ăn nên hồn như mấy người, đương nhiên là ông ấy có cửa rồi.”
Nói xong, ông trải phẳng bản báo cáo trong tay ra mặt bàn, “Lại đây, lại đây, để tôi phổ biến manh mối mới phát hiện cho.”
Uông Tiểu Sơn: … Tôi cảm giác vừa nãy ông chỉ đang nói cho có lệ thôi.
“Qua xét nghiệm, nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do trúng độc phốt pho quá liều. Nguồn gốc phốt pho này có lẽ được chế xuất bằng cách ngâm thuốc diệt chuột chứa phốt pho cùng bột phốt pho vàng. Và dĩ nhiên, diêm chính là vật trung gian mang chất độc.”
Lão Đường phân tích, “Thêm nữa, chúng tôi phát hiện một nốt phát ban đỏ cỡ 5cm2 trên mu bàn tay nạn nhân, rất có thể anh ta đã tiếp xúc với dị nguyên gây dị ứng.”
Ông rút ra một tờ giấy khác, “May mắn là chúng tôi tìm được bệnh án của nạn nhân, phát hiện anh ta từng nhập viện vì dị ứng với màu vẽ chứa kim loại nặng.”
“Là Trần Trung Kiệt.”
Ánh mắt Tưởng Đông Xuyên sầm xuống, “Lúc anh ta lục tìm đồ trong túi đạo cụ, tôi ngửi thấy mùi sơn bốc ra từ mấy chai lọ rất hắc. Chắc hẳn để tiết kiệm chi phí, anh ta đã mua loại màu vẽ kém chất lượng.”
“Vậy chẳng phải càng củng cố thêm suy đoán ban đầu của anh sao?”
Uông Tiểu Sơn nhìn người đàn ông.
Tưởng Đông Xuyên gật đầu: “Hơn nữa, chúng ta lại vừa tìm thấy dấu vết của Hoàng Gia Hân tại hiện trường.”
Uông Tiểu Sơn gật gù ra chiều đăm chiêu.
“Này này, hai người đang nói cái gì thế?”
Lý Hoa huơ huơ hai tay trước mặt họ, vẻ mặt cực kỳ bất mãn, “Giải thích cho tôi hiểu với được không?”
Nghe vậy, Uông Tiểu Sơn ngồi phịch xuống ghế, làm bộ dạng như người kể chuyện rong.
“Chuyện kể rằng…”
Từ bên cạnh phóng tới một ánh mắt mang tính sát thương cao.
Uông Tiểu Sơn suýt sặc nước bọt, vội vàng bẻ lái, ngồi ngay ngắn lại.
“Thực ra chuyện là thế này…”
“Phụt!”
Lần này đến lượt Lý Hoa phì cười.
Nhớ ngày xưa đội trưởng Vương còn đương chức, “con khỉ đột” Uông Tiểu Sơn này còn kiêng dè oai phong của sếp mà cư xử cho giống người. Kể từ lúc sếp Vương xảy ra chuyện, đội 2 rơi vào cảnh rắn mất đầu, Uông Tiểu Sơn càng được thể quậy tưng bừng, suốt ngày ức hiếp anh ta, làm bộ ta đây là đại vương, chẳng thèm coi đội phó Tỉnh Tường ra gì.
Nhưng giờ thì Tưởng Đông Xuyên đã đến.
Vị này không phải là “Đường Tăng” hiền lành dễ bắt nạt, mà là “Dương Tiễn” hở ra là động tay động chân. Nhìn “con khỉ” Uông Tiểu Sơn liên tục ăn hành dưới trướng Tưởng Đông Xuyên, Lý Hoa thầm nghĩ một chữ “sướng” làm sao diễn tả hết!
Sực tỉnh, thấy mọi người đều đang nhìn mình, Lý Hoa vội vàng kéo khóe miệng, cố nhịn cười: “Xin lỗi, xin lỗi, mọi người cứ tiếp tục đi.”
“Anh còn nhớ lúc chúng ta đến khám xét phòng Trần Trung Kiệt, trước khi đi tôi đã hỏi anh ta một câu không?” Uông Tiểu Sơn vừa định nói tiếp thì bị người bên cạnh đặt tay lên vai giữ lại.
“Khoan đã.”
Tưởng Đông Xuyên nhìn cậu đồng đội trẻ, “Cậu nói đi.”
Lý Hoa đập bàn cái “rầm”, nhướng mày: “Định thử tài tôi à?”
Anh ta cẩn thận nhớ lại.
“Tôi nhớ lúc đó cô hỏi là, rõ ràng có phòng riêng, trong phòng cũng có nhà vệ sinh, tại sao không về phòng tẩy trang mà lại ra nhà vệ sinh công cộng đông người qua lại?'”
Anh ta thong thả nhìn Uông Tiểu Sơn, “Có đúng không?”
Uông Tiểu Sơn giơ ngón cái tán thưởng.
“Lúc nãy Lão Đường nhắc chuyện Tào Đồng Phong bị dị ứng màu vẽ, tôi chợt nảy ra một suy luận.”
Cô nói, “Hoàng Gia Hân đến lúc 11 giờ, khi đó em trai cô ta là Trần Trung Kiệt đã lên sân khấu biểu diễn. Khoảng 11:20 thì cô ta rời khỏi ghế. 11:30 tiết mục của Trần Trung Kiệt kết thúc. Mãi đến 11:42 Tào Đồng Phong mới rời đi. Khoảng thời gian trống ở giữa kéo dài đến mười phút.”
Cô tiếp tục, “Mười phút là đủ để Hoàng Gia Hân gặp mặt và hàn thuyên với em trai mình rồi.”
Nên lý do anh ta không về phòng tẩy trang là để hẹn gặp riêng chị gái ngay trước cửa nhà vệ sinh.
Tất cả đều rơi vào trầm tư.
“Nạn nhân tử vong trong khoảng thời gian sau khi Tỉnh Tường rời đi và trước khi Ngô Phi Phi bước vào.”
Lý Hoa đứng trước bảng trắng, chăm chú nhìn vào dòng thời gian, “Tất nhiên, đó là trong trường hợp cả hai người họ đều không nói dối. Dựa vào lời khai của Sử Mân Mân và Ngô Phi Phi, khoảng trống giữa hai người này chỉ vỏn vẹn chưa đầy hai mươi giây.”
Uông Tiểu Sơn xoay bút: “Đúng vậy, mà anh ta còn phải nôn mửa một trận rồi mới chết cơ mà.”
“Có hai kết luận.”
Tưởng Đông Xuyên chống một tay lên bảng trắng.
Thứ nhất, hung thủ bắt buộc phải vào phòng trước tất cả mọi người. Dựa vào tình hình hiện tại, đối tượng tình nghi lớn nhất chính là Hoàng Gia Hân.
Thứ hai, Ngô Phi Phi đã nói dối. Rất có thể lúc cô ta bước vào, Tào Đồng Phong vẫn còn sống. Vì vậy, nghi vấn đổ dồn về phía cô ta vẫn chưa được loại trừ.
“Mẹ kiếp, cô gái Ngô Phi Phi này làm người ta lộn ruột.”
Lý Hoa nhịn không được đập mạnh xuống bàn.
Anh ta bật dậy, ánh mắt u ám: “Lát nữa tôi phải đi thẩm vấn cô ta một trận mới được, cái đồ hồ ly tinh mồm năm miệng mười! Làm thế này khác gì cản trở người thi hành công vụ!”
Cùng lúc đó, Phương Gia Vinh cũng quay lại.
“Mọi người đoán xem.”
Anh ta thông báo, “Hoàng Gia Hân không hề bỏ trốn. Trưa nay cô ta thuê phòng nghỉ ngay tại khách sạn này.”
Tưởng Đông Xuyên gật đầu: “Vậy thì thế này, lát nữa ăn xong, Lý Hoa, cậu và Phương Gia Vinh ở lại đây lấy lời khai của Ngô Phi Phi thêm lần nữa. Tôi và Uông Tiểu Sơn về khách sạn, đi gặp Hoàng Gia Hân.”
“Vừa mới về lại phải đi ngay à?”
Uông Tiểu Sơn ngẩng lên nhìn người đàn ông, chỉ chỉ vào đồng hồ trên cổ tay.
Lúc này Tưởng Đông Xuyên mới nhớ ra hôm nay không phải ngày làm việc bình thường, mà đang trong kỳ nghỉ lễ.
Anh ngẫm nghĩ một lát, gọi hai người Lý Hoa đang mải sắp xếp tài liệu lại: “Khoan đã.”
Hai người ngước lên nhìn anh.
Người đàn ông hắng giọng: “Ờ thì, tối nay không cần làm muộn quá, cố gắng kết thúc trước tám giờ nhé.”
Lý Hoa kéo khóe miệng: “Không sao đâu đội trưởng, bọn tôi quen rồi. Xong vụ này tôi tính xin nghỉ phép năm sớm, làm chuyến du lịch lên Tây Bắc cho khuây khỏa.”
“Tây Bắc á?”
Tỉnh Tường khệ nệ bê một chồng hộp cơm bước vào, “Cậu không định đi tìm Tiểu Bạch đấy chứ?”
Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Lý Hoa, Tỉnh Tường biết ngay mình đoán trúng phóc.
Anh ấy rút hộp cơm của Lý Hoa đưa cho cậu ta: “Tôi nói cho cậu biết, Tiểu Bạch đang mang trọng trách trả thù cho người thân, thực thi nhiệm vụ vô cùng nghiêm túc, cấm cậu làm nhiễu loạn lòng quân đấy nhé!”
“Tôi á?”
Lý Hoa cười chua chát, “Tôi thì làm nhiễu loạn được gì cô ấy, người ta đâu thèm để mắt đến tôi.”
Thấy không khí có vẻ chùng xuống, Uông Tiểu Sơn vội vàng xông vào nhận lấy hộp cơm của mình.
“Lại đây lại đây, ăn cơm nhanh lên, ăn no có sức làm việc, làm xong sớm về sớm hahahaha.”
Có lẽ tự thấy tiếng cười của mình quá nhạt nhẽo, cộng thêm luồng sát khí u ám tỏa ra từ Lý Hoa đối diện, Uông Tiểu Sơn đành bấm bụng lua vội hai miếng cơm, còn chưa kịp cảm nhận mùi vị thức ăn đã ôm hộp cơm chuồn thẳng vào văn phòng của Tưởng Đông Xuyên.
Ăn xong, Lý Hoa mang theo cả bầu trời oán hận cùng Phương Gia Vinh tiến vào phòng thẩm vấn.
Sau một phút mặc niệm ngắn ngủi cho số phận hẩm hiu của Ngô Phi Phi, Uông Tiểu Sơn và Tưởng Đông Xuyên cũng lên đường. Hai tiếng trôi qua, họ lại nhìn thấy tấm biển đèn neon rực rỡ của khách sạn Phổ Hoàng.
Uông Tiểu Sơn tắt máy xuống xe, rụt cổ, nhún nhảy vài cái tại chỗ, miệng hà ra từng làn khói trắng xóa.
Thấy vẻ mặt xìu xìu ển ển của cô, Tưởng Đông Xuyên chủ động bước tới nắm lấy tay cô, hai người sánh bước hướng về phía khách sạn.
Tốc độ đi không hề chậm.
“Em có biết không, lúc nãy anh có xem qua hồ sơ khách sạn Phổ Hoàng mà Lý Hoa đưa.”
Người đàn ông vừa đi vừa kể, “Tiền thân của khách sạn này là khách sạn Lệ Thiên Phổ Hoàng, được xây dựng từ thời Dân Quốc. Sau khi kháng chiến thành công thì bị nhà nước tịch thu, mãi ba mươi năm trước mới được ông chủ hiện tại mua lại và cải tạo. Tính ra đến nay cũng đã có lịch sử chín mươi ba năm rồi đấy.”
“Wow!”
Uông Tiểu Sơn không khỏi cảm thán, “Lâu đời thế cơ à.”
Thảo nào cái sân khấu giữa sảnh nhìn giống hệt sân khấu hộp đêm thời xưa, mấy món đồ trang trí trong góc cũng mang đậm hơi hướng Dân Quốc. Ban đầu cô cứ tưởng ông chủ có sở thích hoài cổ, hóa ra là do bề dày lịch sử của nơi này.
“Tính từ lúc có tổng cục cảnh sát tuần tra đến nay, trong vòng chín mươi ba năm, khách sạn này đã xảy ra tổng cộng ba trăm chín mươi bảy vụ án mạng. Riêng từ lúc ông chủ hiện tại tiếp quản, con số đó đã lên tới bảy mươi hai vụ.”
Người đàn ông cung cấp thêm thông tin.
“Nhiều vậy sao?”
Uông Tiểu Sơn giật thót, “Với một khách sạn cao cấp như thế này, ngần ấy vụ án mạng là đủ để đồn thổi thành lời nguyền rồi đấy nhỉ?”
Tưởng Đông Xuyên liếc nhìn cô: “Em còn nhớ vụ thảm sát cả nhà họ Hình hai mươi bảy năm trước không?”
Uông Tiểu Sơn gật đầu: “Là vụ hai anh em ruột ra tay giết hại mười bảy người trong một đêm, cướp đi ba vạn đúng không? Em nhớ lúc đó cướp được tiền xong chúng liền trốn lên thành phố, ăn một bữa buffet sang trọng, rồi thuê một khách sạn cao cấp để nghỉ ngơi…”
“Ừm.”
Người đàn ông nhướng mày, ánh mắt sâu thẳm khó lường.
Sống lưng Uông Tiểu Sơn bỗng lạnh toát.
Cô bất giác chỉ tay về phía cổng khách sạn, khựng lại: “Đừng nói là chúng bị tóm ngay tại đây nhé?!”
Tà môn thế cơ à?
Tưởng Đông Xuyên bước lên hai bước, quay đầu lại, u ám nhìn cô: “Em nghĩ sao?”
Uông Tiểu Sơn: “TAT!”
Tưởng Đông Xuyên: “Tất nhiên là không phải rồi.”
Uông Tiểu Sơn: “…”
Tưởng Đông Xuyên: “Thôn họ Hình cách đây mười mấy cây số, nửa đêm nửa hôm xe pháo đâu ra mà mò đến tận đây. Bọn chúng chạy trốn sang thành phố Lương Khâu kế bên cơ.”
Uông Tiểu Sơn: “…”
Tưởng Đông Xuyên: “Kiến thức cơ bản nắm không vững, trừ điểm đánh giá cuối năm.”
Uông Tiểu Sơn: “…”
Anh lại đây, em có câu “chia tay” nhất định phải nói cho anh nghe!

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 126

Chương 126

Tận dụng lúc Lý Hoa đi đậu xe, Uông Tiểu Sơn bước sang một bên gọi điện thoại cho bà Tần.
“Alo, mẹ ạ.”
Nghe tiếng cười của Uông Tiểu Hồ loáng thoáng vang lên từ đầu dây bên kia, trong lòng Uông Tiểu Sơn bỗng cảm thấy chùng xuống, nên những lời định nói tiếp theo cũng nghẹn lại, không thốt ra được.
Bà Tần vừa phân tâm để mắt đến Uông Tiểu Hồ, vừa hỏi lại: “Có chuyện gì thế?”
Uông Tiểu Sơn ấp úng mãi: “Dạ, mọi người đang ở đâu thế ạ?”
“Mẹ đang đưa Tiểu Hồ và Tiểu Tĩnh đi chơi ở công viên, có cả dì Tưởng của con nữa.”
“Vậy mọi người đi chơi vui vẻ nhé, con…”
“Mẹ biết rồi, tối nay con và Tiểu Tưởng lại phải tăng ca, đúng không.”
Bà Tần liếc nhìn mẹ Tưởng cũng đang nghe điện thoại cách đó không xa, bất lực cười nói: “Dì Tưởng của con cũng đang nghe điện thoại đấy.”
Uông Tiểu Sơn nghe vậy liền sững người, ngước mắt nhìn quanh, quả nhiên thấy Tưởng Đông Xuyên cũng đang gọi điện thoại.
Đầu dây bên kia, bà Tần vẫn không ngừng dặn dò cô, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là mấy lời như tối về sớm, đi đường chạy xe chậm thôi, nhưng hôm nay lại có thêm một câu “chăm sóc Tiểu Tưởng cho tốt nhé”.
“Con chăm sóc anh ấy á?”
Uông Tiểu Sơn ngoáy tai, cứ ngỡ mình nghe nhầm, tiện thể đảo mắt một vòng: “Anh ấy là đàn ông con trai sức dài vai rộng, đâu cần con phải chăm sóc!”
“Chẳng phải vết thương của thằng bé chưa khỏi hẳn sao!”
Bà Tần nghiêm giọng phê bình cô ở đầu dây bên kia: “Con không có việc gì thì đừng có trêu chọc quậy phá người ta, biết chưa?”
Uông Tiểu Sơn đáp qua loa: “Vâng vâng, con biết rồi. Anh ấy khát con rót nước, anh ấy mệt con đấm lưng, nếu anh ấy muốn tắm con còn phải bưng khăn hầu hạ chà lưng cho anh ấy, như vậy đã được chưa ạ?”
Đầu dây bên kia, bà Tần dở khóc dở cười: “Con bé này…”
“Thôi thôi con cúp máy đây, trời lạnh thế này, mẹ cũng mau đưa Tiểu Hồ với Tiểu Tĩnh về nhà đi nhé, cẩn thận kẻo cảm lạnh.”
Nói xong cô liền ngắt máy.
Gần như cùng lúc đó, Tưởng Đông Xuyên bên kia cũng kết thúc cuộc gọi, bước về phía cô.
Đến trước mặt cô gái, anh phát hiện khoảnh khắc ánh mắt cô chạm phải anh liền chủ động né tránh, mang vẻ rất lúng túng.
“Sao thế?”
Anh đưa tay vuốt lại mũ áo phao sau lưng cô.
Uông Tiểu Sơn kéo cánh tay anh xuống, khoác vào khuỷu tay mình: “Mẹ em nói em phải chăm sóc anh thật tốt, không được để anh mệt mỏi.”
Tưởng Đông Xuyên nhướng mày: “Anh nhớ tối nay cả hai chúng ta đều phải tăng ca, e là anh không có thời gian, cũng không có tinh lực để làm em mệt mỏi đâu.”
“Vậy sao?”
Nữ tài xế họ Uông hễ có cơ hội là bẻ lái, làm bộ làm tịch thở dài một tiếng: “Không ngờ em lại tìm một người đàn ông không có tinh lực đấy. Biết làm sao được, vì lòng tự tôn của anh, vì sự hòa hợp của cuộc sống, em đành phải tiếp tục khắc khổ rèn luyện kỹ năng diễn xuất của mình vậy.”
Ánh mắt Tưởng Đông Xuyên mang theo chút nguy hiểm.
Lý Hoa vừa từ bãi đỗ xe quay lại: “…Tôi mới đi đậu cái xe mà hai người đã phóng tên lửa rồi sao?”
Bước vào văn phòng, Uông Tiểu Sơn chạy ngay đến trước tủ đồ của mình, lấy hộp cơm ra.
“Đi lấy cơm thôi, đi lấy cơm thôi, ai ăn cơm tôi có thể mang lên giúp luôn cho!”
Lý Hoa đưa hộp cơm của mình ra: “Người ta phá án tốn chất xám, Uông Tiểu Sơn cô phá án tốn dung tích dạ dày, bái phục, bái phục.”
Uông Tiểu Sơn đẩy anh ta ra: “Anh không đói thì đừng có thản nhiên đưa hộp cơm ra đây.”
“Được rồi.”
Tỉnh Tường từ ngoài cửa bước vào, thu dọn toàn bộ hộp cơm của mọi người rồi ôm vào lòng: “Mọi người bận phá án, tôi rảnh rỗi không có việc gì làm, giúp mọi người lấy cơm chắc là được chứ.”
Nhìn thấy Tỉnh Tường, mấy người liền xúm lại.
Thấy anh ấy vẫn còn mặc cảnh phục, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Thế nào rồi, cấp trên nói sao ạ?”
Uông Tiểu Sơn hỏi.
Tỉnh Tường đẩy gọng kính: “Lãnh đạo bảo tôi cứ tự do hoạt động. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cũng không thể ngồi không chẳng làm gì, nên đã xin xuống phòng thí nghiệm phụ giúp một tuần.”
Anh ấy lắc lắc mấy hộp cơm trong lòng: “Vậy nên đây cũng là lần cuối cùng tôi giúp mọi người lấy cơm, hãy trân trọng đi nhé.”
“Lần cuối cùng cái gì chứ!”
Lý Hoa tỏ vẻ không vui: “Chẳng phải chỉ là một tuần thôi sao, một tuần sau anh vẫn phải quay lại đấy nhé!”
Tỉnh Tường nhếch mép cười nhẹ.
“À đúng rồi Lão Nhị, có chuyện này tôi vẫn luôn muốn hỏi anh.”
Uông Tiểu Sơn nhìn Tỉnh Tường, hỏi: “Vụ phong bì năm xưa của anh, sao có thể dễ dàng ép anh thôi việc như vậy được? Nếu là trường đại học bình thường thì không nói, nhưng đó là học viện cảnh sát, bao nhiêu nhân vật tài giỏi chỉ cần nhìn qua là phá được án cơ mà?”
Cô nói tiếp: “Còn có thầy Hạ nữa. Chẳng phải lúc đó thầy Hạ là trưởng khoa của chúng ta sao, thầy ấy không can thiệp à?”
Tỉnh Tường liếc nhìn cô: “Cô bé à, cô vẫn còn non nớt quá.”
“Thời điểm đó, tôi và Tào Đồng Phong đều là giảng viên. Cả học viện chỉ có hai chỉ tiêu thăng chức phó giáo sư, một chỉ tiêu đã dành cho một người trẻ tuổi vừa được thuyên chuyển từ đại học công an về, chỉ tiêu còn lại là cuộc cạnh tranh giữa tôi và Tào Đồng Phong, ai có bản lĩnh thì người đó được. Nói thật, thủ đoạn hãm hại tôi năm xưa của Tào Đồng Phong vụng về như vậy, làm sao thầy Hạ không nhìn ra? Thầy ấy cố găm chuyện này lại không báo cáo lên trên, chính là muốn bảo vệ tôi. Nhưng sau đó, tin đồn nổi lên khắp nơi, cả trường đều râm ran chuyện tôi nhận hối lộ. Nhà trường bắt đầu chú ý đến việc này. Một mình thầy Hạ đứng ra bảo vệ tôi, nhưng Tào Đồng Phong lại dùng một đoạn video giám sát đã bị cắt ghép chỉnh sửa để lấp liếm mọi chuyện. Anh ta làm thế nào được như vậy, chẳng phải nhờ cặp ba mẹ tốt của anh ta sao? Lúc bấy giờ, ba của Tào Đồng Phong là tổ trưởng tổ thẩm định quỹ nghiên cứu khoa học, kinh phí nghiên cứu của tất cả giảng viên đều phải qua tay ông ta duyệt. Có ai dám đắc tội với họ chứ? Cũng vì chuyện của tôi, dự án nghiên cứu của thầy Hạ bị trì hoãn mãi không được duyệt, ông cụ mất ngủ trắng đêm suốt nhiều ngày liền. Cứ giằng co qua lại một thời gian dài, đến một hôm, tôi nhận ra ánh mắt của sinh viên trong lớp nhìn mình đã khác trước, tôi cảm thấy cứ kéo dài mãi cũng chẳng có ý nghĩa gì, trong lòng có chút nguội lạnh, nên dứt khoát làm đơn thôi việc, ra ngoài nghỉ ngơi nửa năm.”
Uông Tiểu Sơn nói: “Tuy nhiên lúc tôi học đại học, tất cả mọi người trong trường đều đã biết rõ Tào Đồng Phong là loại người gì rồi, chỉ là không ai dám đụng đến anh ta thôi. Anh nghe chuyện này chưa, lúc lớp chúng tôi tốt nghiệp đã chặn đường anh ta ở bãi đậu xe đánh cho một trận, mỗi người đá một cước để xả giận đấy.”
Tỉnh Tường cười nhẹ: “Chuyện này tôi cũng có nghe nói, quả thực rất hả dạ.”
Nói xong anh giơ tay lên: “Được rồi, tôi đi lấy cơm cho mọi người đây.”
Trò chuyện với Tỉnh Tường xong, Uông Tiểu Sơn có chút u uất. Cô xách bình nước của mình đi thẳng vào văn phòng của Tưởng Đông Xuyên, ngồi phịch xuống đùi anh.
“Lão Tưởng, anh nói xem Tào Đồng Phong có phải là kẻ rất đáng chết không?”
Cô vừa bẻ ngón tay đếm vừa nói: “Vu khống, ngoại tình, tham nhũng, ruồng bỏ vợ con, lăng nhăng… Những chuyện tồi tệ nhất anh ta đều làm cả.”
Cô bĩu môi: “Nhất là chuyện của Lão Nhị, không thể nghe anh ta nói lời xin lỗi lúc còn sống, thật sự quá đáng tiếc!”
Tưởng Đông Xuyên đưa tay ôm lấy eo cô gái: “Vậy vụ án này có điều tra nữa không?”
“Đương nhiên là phải điều tra.”
Uông Tiểu Sơn chu môi: “Dù sao cũng có người chết. Tào Đồng Phong chắc chắn là kẻ tồi tệ, nhưng kẻ giết người cũng chẳng phải người tốt đẹp gì. Bất luận vì nguyên nhân nào, hành động bốc đồng như vậy thì vẫn phải trả giá cho việc mình làm.”
“Thế giới quan chưa sụp đổ là tốt rồi.”
Tưởng Đông Xuyên xoa đầu cô: “Lát nữa anh sẽ gửi đoạn ghi âm lời khai cho mọi người, soạn thành văn bản xong là có thể tan làm.”
“Vâng.”
Uông Tiểu Sơn gật đầu, tay mân mê sợi dây rút trên áo khoác một cách vô thức.
Hiện tại đang là giờ ăn tối, trước khi Tỉnh Tường mang cơm lên, mọi người đều khá thoải mái.
Tưởng Đông Xuyên tiện tay mở đoạn video quay tại hiện trường lễ cưới buổi trưa. Hình ảnh từ hai máy quay được đặt ở hai cửa sổ cạnh nhau để cùng theo dõi.
Uông Tiểu Sơn vốn đang nghịch điện thoại, sau đó ánh mắt cũng bị nội dung trên màn hình thu hút.
“Người vừa đi ngang qua kia hình như là thầy Phùng phải không? Mới mấy năm không gặp, sao thầy ấy già đi nhiều thế?”
“Còn có cả người này nữa, thầy Trương, trán hói hết cả rồi hahaha!”
Trong hội trường có không ít người quen, lúc này Uông Tiểu Sơn xem như đã nhận mặt được hết một lượt.
Mười một giờ, tiết mục ảo thuật bắt đầu. Trần Trung Kiệt trong lớp hóa trang chú hề nhảy lên sân khấu, dần dần thu hút sự chú ý của khách khứa bên dưới. Tiết mục kéo dài đến mười một giờ rưỡi thì kết thúc, Trần Trung Kiệt xách một chiếc túi đi khỏi khu vực phía sau sân khấu, hướng về phía nhà vệ sinh.
Lúc này, ở góc dưới bên trái màn hình có một nhóm người bước đến, Uông Tiểu Sơn nhìn thấy liền bật cười.
“Đây chẳng phải là chúng ta sao?”
Cô và Tưởng Đông Xuyên nắm tay nhau đi phía trước, Lý Hoa theo sát phía sau, còn Tỉnh Tường bị người quen giữ lại. Sau đó mọi người vào chỗ ngồi. Sử Mân Mân đi xuyên qua vài dãy bàn hướng về phía họ, trong lòng ôm chiếc máy ảnh.
Những sự việc từng trải qua dưới góc nhìn thứ nhất, nay được phát lại dưới góc nhìn toàn cảnh, giúp người ta nhận ra rất nhiều chi tiết mà lúc đó đã không chú ý tới.
Ví dụ như lúc này.
“Khoan đã.”
Uông Tiểu Sơn bỗng chồm người tới ấn nút tạm dừng. Cô cau mày, chằm chằm nhìn Sử Mân Mân trên màn hình như đang suy nghĩ điều gì.
“Sao thế?”
Tưởng Đông Xuyên hỏi.
“Lúc đó Sử Mân Mân nói với em, sở dĩ cậu ấy đến dự đám cưới này là vì được người ta thuê đến để chụp bằng chứng ngoại tình của Tào Đồng Phong.”
Cô chỉ vào màn hình, tua ngược thời gian lại năm phút trước: “Vừa nãy em không để ý, bây giờ mới phát hiện ra. Anh nhìn xem, trước khi chúng ta đến, vị trí của cậu ấy ở đâu.”
Tưởng Đông Xuyên nhìn vào màn hình, ánh mắt bỗng tối đi vài phần.
“Nếu cậu ấy đến để chụp ảnh Tào Đồng Phong, tại sao lại luôn đứng ở cạnh sân khấu?”
Cô chỉ vào người đứng cạnh Sử Mân Mân: “Lúc đó Trịnh Khải cũng ở cạnh sân khấu, cậu ấy không chọn đi tìm bạn học cũ của mình, mà lại đứng cùng Ngô Phi Phi. Giữa hai người còn có sự trao đổi suốt năm phút đồng hồ. Mãi cho đến khi nhìn thấy em, cậu ấy mới rời khỏi Ngô Phi Phi và đi về phía chúng ta.”
“Cậu ấy và Ngô Phi Phi có quen biết nhau.”
Uông Tiểu Sơn đưa ra kết luận: “Nhưng khi em phát hiện bức ảnh của Ngô Phi Phi và Tào Đồng Phong trong máy ảnh của cậu ấy, cậu ấy lại không hề tỏ ra là mình có quen biết Ngô Phi Phi. Cậu ấy đang che giấu mối quan hệ giữa hai người họ.”
Uông Tiểu Sơn xoa tay hưng phấn: “Đây quả là một bước đột phá lớn. Không được, tối nay em phải thẩm vấn Ngô Phi Phi thật kỹ mới được.”
Những người khác ghi lời khai xong đều đã về nhà, chỉ có Ngô Phi Phi với hộp diêm có độc mang theo người là bị giữ lại ở cục cảnh sát.
Phát hiện ra manh mối mới này khiến Uông Tiểu Sơn vô cùng hưng phấn. Cô quay đầu lại, hôn “chụt” một cái lên trán người đàn ông: “Ôi! Đội trưởng của em, anh đúng là ngôi sao may mắn của em!”
Trong mắt người đàn ông mang theo ý cười nhè nhẹ: “Em cũng là ngôi sao may mắn của anh.”
Nói xong, anh quay đầu nhìn vào màn hình, chụp lại khung hình Uông Tiểu Sơn vừa tạm dừng rồi phóng to lên.
Anh dùng công cụ bút đỏ tìm đến một góc, vẽ một vòng khoanh tròn lại.
“Em xem đây là ai?”
Video tuy có độ phân giải cao, nhưng phóng to lên vẫn hơi mờ.
Cả người Uông Tiểu Sơn gần như áp sát vào màn hình.
Cô nhìn vài giây, hơi không chắc chắn quay đầu lại nhìn anh: “Đây… là cô Hoàng phải không?”
Tưởng Đông Xuyên mở một bức ảnh ra, so sánh cả hai với nhau, kết quả càng thêm rõ ràng.
Hoàng Gia Hân, vợ cũ của Tào Đồng Phong.
Hôn lễ buổi trưa, cô ấy cũng có mặt tại hiện trường.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 125

Chương 125

“Vậy còn hộp diêm? Không diễn màn phụt lửa thì chắc chắn không dùng đến diêm rồi.”
Lý Hoa vặn vẹo.
Trần Trung Kiệt “à” lên một tiếng, xoay người đi tới chỗ đống túi xách đạo cụ, ngồi thụp xuống lục lọi một hồi lâu.
“Quái lạ, sao lại không có nhỉ?”
Anh ta nửa quỳ nửa ngồi dưới sàn nhà ngơ ngác một lúc, bỗng bật dậy, “Nhớ ra rồi!”
Trần Trung Kiệt chạy tới tủ quần áo, mở cửa tủ, thò tay vào túi chiếc áo dạ của mình sờ soạng.
“Ơ hay? Tôi nhớ rõ ràng đã đút vào túi áo này cơ mà.”
Anh ta kiểm tra kỹ lại hai lượt, xác nhận trong túi không có hộp diêm, mới mang theo vẻ mặt không thể tin nổi từ từ đi về phía cửa, vừa đi vừa vò đầu bứt tai lẩm bẩm, “Không thể nào, lần này mình chắc chắn không nhớ nhầm mà…”
“Mọi người.”
Trần Trung Kiệt ngẩng lên nhìn đám người đối diện với vẻ mặt hoang mang, “Tôi nhớ rõ mồn một là đã cất hộp diêm vào túi áo, nhưng không hiểu sao bây giờ lại không thấy đâu.”
Lý Hoa tốt bụng gợi ý: “Hay là mấy người bạn anh cầm đi rồi?”
Trần Trung Kiệt gãi đầu: “Thế để tôi…”
Anh ta định thò tay lấy điện thoại trong túi quần jean, sờ đến nơi mới sực nhớ ra, “Chết thật, quên mất điện thoại đã bị thu rồi.”
“Viết tên mấy đồng nghiệp của anh ra đây, chúng tôi sẽ liên hệ với họ.”
Phương Gia Vinh đưa giấy bút cho anh ta.
Nãy giờ Uông Tiểu Sơn vẫn luôn âm thầm quan sát biểu cảm của Tưởng Đông Xuyên.
Theo như kinh nghiệm của cô, cái điệu bộ nhíu mày trầm ngâm của vị “thánh phán” này chứng tỏ anh vừa phát hiện ra điều gì đó cực kỳ bất ổn.
Thế là cô lùi lại một bước, lén lút kéo tay áo người đàn ông phía trước.
“Suỵt suỵt!”
Tưởng Đông Xuyên ngoảnh lại, bắt gặp đôi mắt to tròn của cô gái đang chớp chớp liên hồi.
Anh bất lực hơi cúi người xuống, để mặc Uông Tiểu Sơn thì thầm vào tai một câu. Nghe xong, anh lắc đầu, nhưng vẫn thì thầm chia sẻ những suy đoán của mình cho cô.
“Thưa các anh chị.”
Trần Trung Kiệt xoa xoa hai tay, “Bây giờ tôi không còn việc gì ở đây nữa phải không ạ? Tôi muốn tranh thủ về sớm, xem dọc đường có cửa hàng nào còn mở để mua ít câu đối với chữ Phúc về dán Tết.”
Vừa nói, anh ta vừa quay lại dọn dẹp đống đạo cụ bị mình làm bừa bộn trên sàn.
“Tôi vẫn còn một câu hỏi, thưa anh Trần.”
Uông Tiểu Sơn bước lên một bước, khoanh hai tay trước ngực, tỏ vẻ cực ngầu.
Trần Trung Kiệt bị khí thế của cô làm cho chùn bước: “Cô, cô hỏi đi.”
Uông Tiểu Sơn liếc nhìn đống đạo cụ dưới đất, rồi hất hàm về phía mớ đồ trang điểm la liệt chưa kịp dọn trên bồn rửa tay trong nhà vệ sinh: “Rõ ràng ở đây có phòng riêng để thay đồ và tẩy trang, tại sao anh lại phải chạy ra tận nhà vệ sinh công cộng?”
Đã thế còn cặm cụi tẩy trang suốt một tiếng đồng hồ.
Nụ cười trên mặt Trần Trung Kiệt đông cứng lại.
“Không cần phải vội trả lời ngay, anh cứ từ từ mà suy nghĩ trên đường về cục.”
Nói xong, cô quay người lại, ngoắc ngoắc tay gọi mấy đồng chí cảnh sát đang đứng chờ ở cửa bước vào, “Ngô Phi Phi, Trịnh Khải, và cả anh ta nữa. Đưa cả ba người này về cục lấy khẩu cung chính thức đi.”
Phương Gia Vinh tiếp lời: “Tôi cũng sẽ theo xe về cục luôn, nhân tiện báo cáo lại sự việc của Lão Nhị với cấp trên.”
Tưởng Đông Xuyên gật đầu đồng ý.
Uông Tiểu Sơn vẫn duy trì tư thế khoanh tay, đưa mắt nhìn theo bóng lưng Phương Gia Vinh và Trần Trung Kiệt khuất dần sau cánh cửa khách sạn.
“Hì hì hì, hì hì hì…”
Từ góc độ của Lý Hoa, anh ta thấy hai vai Uông Tiểu Sơn đang rung bần bật một cách quỷ dị.
Cậu ta rón rén sáp lại gần: “Này cô…”
“Hahahahaha!”
Uông Tiểu Sơn bất thần ngửa mặt lên trời cười phá lên.
Tưởng Đông Xuyên chỉ biết trưng ra vẻ mặt cạn lời.
“Sướng quá, thật sự là sướng không chịu nổi!”
Cô quay ngoắt lại, đặt hai tay lên vai Tưởng Đông Xuyên, cười đến mức gập cả người, “Hai người có thấy cái bản mặt của Trần Trung Kiệt lúc nãy không? Cứ như vừa ăn phải ruồi vậy, hahahahaha!”
Lý Hoa liếc mắt nhìn, thầm than thở sao bên cạnh mình lại tồn tại một bà cô thô lỗ đến thế này.
“Này anh.”
Uông Tiểu Sơn vừa quệt nước mắt sinh ra vì cười quá độ vừa đấm yêu một cú vào ngực Tưởng Đông Xuyên, “Lần sau có cơ hội lên mặt ra oai kiểu này, anh nhường em diễn tiếp nhé? Cảm giác mẹ nó phê chữ ê kéo dài! Yohoo~~”
Xin thưa, tiếng “Yohoo” cuối cùng mới là đỉnh cao của sự õng ẹo.
Nhìn Uông Tiểu Sơn uốn éo bước những bước đi như người mẫu xa dần, Lý Hoa quay sang vỗ vai Tưởng Đông Xuyên: “Ông anh, yêu một nữ hoàng diễn xuất thế này, cảm giác thế nào?”
Tưởng Đông Xuyên mặt không đổi sắc: “Liên hệ Bạch La Bối nói em ấy về đi, tôi tìm được một ứng cử viên xuất sắc hơn cho vị trí nằm vùng rồi.”
Cùng lúc đó, tại một khu chung cư nào đó ở tỉnh Tấn xa xôi, Bạch La Bối rùng mình một cái: “Sao tự dưng thấy lạnh ớn xương sống thế này.”
Lưu Hiểu Văn đang ngồi xổm bên cạnh vươn tay kéo cao chiếc chăn đang đắp trên lưng cô nàng, bản thân cũng sụt sịt mũi: “Biết sao được, hai hôm nay trời đổ tuyết, trong nhà lại không có hệ thống lò sưởi, không lạnh mới lạ.”
Thực tế là đôi bàn tay ngâm trong nước lạnh nãy giờ của cô ta cũng đã tê cóng, gần như mất hết cảm giác.
“Phù.”
Lưu Hiểu Văn thở hắt ra, “Nhanh tay lên nào, sắp một giờ rồi, sếp Mã sắp sang kiểm tra tiến độ rồi đấy.”
Bạch La Bối áy náy ra mặt: “Xin lỗi cậu nha Hiểu Văn, tại mình cả, lúc nãy mình không nên ngủ nướng. Nhưng mà mình thật sự kiệt sức rồi, ngày nào cũng chỉ được chợp mắt hai tiếng đồng hồ.”
Rõ ràng trước đây ở đội, cô có thức trắng ba ngày ba đêm ròng rã thì vẫn tỉnh táo như sáo, vậy mà giờ đây, mỗi ngày mở mắt ra chỉ toàn là cảm giác mệt mỏi và buồn ngủ rã rời.
“Suỵt!”
Lưu Hiểu Văn cảnh giác ngó nghiêng xung quanh, hạ giọng nói nhỏ: “Chắc là do dạo này làm việc quá sức thôi. Ráng chịu đựng thêm chút nữa, mình nghe phong phanh sắp có đợt lính mới gia nhập đấy. Bọn lính mới đến rồi, cậu sẽ không phải ru rú ở xó bếp rửa bát nữa đâu.”
Bạch La Bối chớp thời cơ thăm dò: “Lính mới đợt này đông không?”
Lưu Hiểu Văn ngẫm nghĩ: “Nghe đâu cũng vài chục người. Dạo này nội bộ tổ chức cứ hao hụt nhân sự liên tục, hôm nọ mình còn tình cờ nghe sếp Mã dặn dò phải tập trung huấn luyện lứa lính mới này cho thật tử tế.”
Bạch La Bối: “Thế sếp Vương có về không?”
Lưu Hiểu Văn lắc đầu: “Chuyện này thì mình chịu.”
Bạch La Bối gật gù, ánh mắt lại dán vào hai đôi bàn tay đang nhúng trong chậu nước lạnh buốt: “Làm liên lụy đến cậu rồi, lẽ ra chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu, thế mà giờ cậu lại phải ngồi đây hì hục rửa bát cùng mình.”
Lưu Hiểu Văn hơi ngại ngùng: “Cậu đừng nói thế. Nếu không nhờ các cậu, có khi nhà mình cũng tan đàn xẻ nghé như nhà Lão Ngô rồi.”
Hai người đang rầm rì trò chuyện thì bỗng nghe tiếng bước chân lịch kịch vang lên. Hai cái đầu đang chụm vào nhau lập tức dãn ra, hai đôi tay lại thoăn thoắt làm việc.
Quay trở lại khách sạn, sau khi áp giải Ngô Phi Phi, Trịnh Khải, Trần Trung Kiệt và Sử Mân Mân lên xe đưa về đồn, nhóm ba người Tưởng Đông Xuyên, Uông Tiểu Sơn và Lý Hoa vẫn nán lại sảnh tiếp tục bàn bạc về vụ án.
“Cạch.”
Cửa phòng của Ngô Phi Phi trên tầng hai đột ngột mở ra. Tô Yến trong bộ váy cưới lộng lẫy, hai tay xách váy nặng nề bước ra.
Cô ta tiến đến sát lan can, đôi mắt lạnh lẽo phóng tia nhìn xuống ba người đang đứng bên dưới.
“Ôi chao!”
Lý Hoa vỗ đùi đánh đét, “Sao lại quên béng mất cô ta cơ chứ.”
Anh ta bước lên trước, ngẩng đầu nói vói lên lầu hai: “Tô Yến, cô nán lại trên đó chút nhé, lát nữa bọn này lên có vài chuyện muốn hỏi.”
Từ trên lầu hai, Tô Yến nhìn xuống ba người. Hốc mắt đỏ ửng cùng sống mũi ửng hồng đã tố cáo cô ta vừa trải qua một trận khóc lóc vật vã trong phòng.
“Không cần!”
Cô ta dùng hai tay nắm chặt lấy phần váy cưới lòa xòa, lúc cất tiếng mới phát hiện giọng mình đã khản đặc.
Tiếng hét bất ngờ của cô ta chặn đứng bước chân Lý Hoa đang chuẩn bị leo cầu thang.
Cả ba người đồng loạt ngước lên nhìn cô ta.
“Để tôi tự xuống tìm các người.”
Trong mắt cô ta xẹt qua một tia quyết tuyệt, cô ta nghiến răng, “Tôi xuống ngay đây.”
Nhận ra điều bất thường trong giọng nói của cô ta, Tưởng Đông Xuyên lập tức lao như tên bắn về phía vị trí cô ta đang đứng. Ngặt nỗi Tô Yến hành động quá nhanh, chỉ thấy cô ta vắt một chân qua lan can lầu hai, cả thân hình chực chờ gieo mình xuống đất.
Lý Hoa cũng bị cảnh tượng này làm cho hú vía, lập tức lao tới cầu thang.
Nhưng anh ta vẫn chậm một nhịp. Mọi người chỉ biết trơ mắt nhìn Tô Yến nhảy thẳng từ lầu hai xuống, rơi bộp xuống sàn nhà, lăn lộn hai vòng rồi nằm sóng soài, úp sấp mặt xuống đất.
“Tô Yến!”
Uông Tiểu Sơn cũng lao ngay tới, giữ lấy vai người phụ nữ nằm dưới đất lật ngửa lại. Bắt gặp khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn cùng những tiếng rên rỉ khe khẽ, cô thở phào nhẹ nhõm vì biết Tô Yến vẫn còn tỉnh táo.
Ánh mắt Tưởng Đông Xuyên lướt từ vạt váy cưới bị rách toạc xuống khuôn mặt Tô Yến, anh cũng thở hắt ra một hơi: “Cũng may chỉ là tầng hai, lúc nhảy xuống váy cưới lại vướng vào lan can nên giảm bớt được phần nào lực rơi.”
“Đồ ngốc!”
Uông Tiểu Sơn tức giận mắng nhiếc cô ta một câu, lật ngửa người cô ta lại, đỡ đầu cô ta gối lên đùi mình, rồi nhanh chóng kiểm tra sơ qua các vết thương trên người cô ta.
May mắn thay, ngoài việc bị trật khớp cổ chân, trên người Tô Yến không có thêm thương tích nào nghiêm trọng.
Về phần Tô Yến, sau khi cơn đau do cú va đập qua đi, lúc này cô ta chỉ biết mở trừng mắt nhìn trân trân lên trần nhà, nước mắt cứ thế trào ra khóe mi, lăn dài trong câm lặng.
“Tiểu Sơn, là nghiệp chướng do mình gây ra.”
Cô ta lẩm bẩm, “Là quả báo, bọn họ hiện hồn về tính sổ với mình.”
Cô ta từ từ nhắm mắt lại, giọng nghẹn ngào, “Nhưng tất cả đều là lỗi của mình, bọn họ muốn báo thù thì cứ nhắm vào mình đây này, sao nỡ nhẫn tâm cướp đi mạng sống của Lão Tào chứ? Hôm nay là ngày vui của tụi mình mà.”
Bàn tay cô ta bấu chặt lấy ống tay áo Uông Tiểu Sơn, “Mình đã mòn mỏi chờ đợi đám cưới này suốt bốn năm trời. Hỏng rồi, tan tành mây khói hết rồi, bây giờ mình chẳng còn lại gì nữa…”
Lý Hoa đứng cạnh cất giọng lạnh tanh: “Thì đáng đời cô còn gì?”
Uông Tiểu Sơn liếc nhìn anh ta một cái, nhưng không hề lên tiếng can ngăn.
Vì thâm tâm cô cũng thấy lời anh ta nói không có sai.
“Vợ chồng các người quả thực là nồi nào úp vung nấy. Một kẻ thì cắm sừng bạn trai, ngang nhiên quyến rũ thầy giáo đã có gia đình, dùng thủ đoạn đê hèn ép vợ người ta phải dứt áo ra đi; một kẻ thì lăng nhăng ngoại tình lúc vợ đang mang thai, con ruột vừa chào đời đã vội vã đệ đơn ly hôn rũ bỏ trách nhiệm, vì chiếc ghế thăng tiến mà rắp tâm vu khống đồng nghiệp nhận hối lộ.”
Lý Hoa khịt mũi một cái đầy khinh bỉ, “Tự vắt tay lên trán mà nghĩ xem, sống lỗi như hai người, lấy đâu ra tư cách đòi có kết cục tốt đẹp?”
Nghe những lời móc mỉa sâu cay của Lý Hoa, Tô Yến sững sờ, im lặng vài giây.
“Cậu nói phải, mình đáng bị như thế.”
Thấy cô ta đã dần lấy lại bình tĩnh, Uông Tiểu Sơn cũng nới lỏng tay, đứng dậy, mặc kệ cô ta ngồi thẫn thờ dưới sàn.
“Các cậu đã tìm ra hung thủ sát hại Lão Tào chưa?”
Một lúc sau, Tô Yến mới lên tiếng hỏi.
“Bọn tôi cần hỏi cậu thêm vài chuyện nữa.”
Uông Tiểu Sơn nói.
Tô Yến lấy mu bàn tay quệt nước mắt: “Hỏi ở đây luôn sao?”
“Nếu cậu tự đi được thì lên phòng thay đồ đi, lát nữa tôi đưa cậu về đồn.”
Được Uông Tiểu Sơn đỡ, Tô Yến loạng choạng đứng dậy, rồi được Lý Hoa cõng lên lầu.
“Xong rồi, cậu thay đồ đi.”
Lý Hoa đặt Tô Yến xuống giường, khóe mắt vô tình lia qua chiếc bàn nhỏ cạnh giường.
Anh ta lẳng lặng đứng dậy, moi bao thuốc lá từ trong túi áo ra, thò tay vào túi quần bên kia tìm bật lửa, mới phát hiện bật lửa không mang theo.
“Phòng cô có diêm không?”
Lý Hoa giơ bao thuốc lá lên, “Tôi để quên bật lửa rồi.”
Tô Yến lắc đầu: “Sáng nay Lão Tào thèm thuốc mà cũng không mang bật lửa, nên anh ấy cầm đi mất rồi.”
Lý Hoa tỏ vẻ ngạc nhiên: “Anh ta lấy cả một hộp luôn á?”
Tô Yến ngẫm nghĩ một lúc: “Chắc là vậy. Không hiểu sao phòng chúng tôi lại không có diêm, nên anh ấy phải chạy sang phòng Phi Phi xin đấy.”
Cô ta dò hỏi với vẻ e dè: “Chuyện này có vấn đề gì sao?”
“À, không có gì.”
Lý Hoa cất bao thuốc lá đi, “Để tôi xuống quầy lễ tân mượn cái bật lửa vậy.”
Nói xong, anh ta quay người bước ra khỏi phòng, đứng chờ ở cửa.
Năm phút sau, Tô Yến thay đồ xong bước ra.
“Cậu cứ yên tâm, toàn bộ đồ đạc ở hiện trường chúng tôi sẽ niêm phong lưu kho cẩn thận. Những vật dụng cá nhân có giá trị của cậu, sau khi về cục hãy lập một danh sách liệt kê, cậu cũng rõ quy trình làm việc của cảnh sát rồi đấy.”
Lý Hoa nói.
Tô Yến gật đầu.
Sau khi bàn giao nốt công việc cho nhân viên pháp y vẫn đang bám trụ tại hiện trường, nhóm ba người cùng Tô Yến rời khỏi khách sạn, lên xe ô tô.
Tô Yến ngồi chung xe với Tô Lập Quốc bám theo sau, còn nhóm ba người Tưởng Đông Xuyên lại leo lên chiếc xe lúc sáng Lý Hoa chở họ tới đây.
Vừa lên xe, Uông Tiểu Sơn đã nhận ra Lý Hoa có biểu hiện khác thường.
“Anh đang nghĩ gì thế?”
Cô hỏi.
Lý Hoa: “Sao cô biết tôi đang suy nghĩ?”
“Nói nhảm.”
Uông Tiểu Sơn đảo mắt, “Anh vừa vượt đèn đỏ cái vèo mà bản thân còn không biết kìa!”
“Thế à?”
Lý Hoa hơi ngượng ngùng.
“Có chuyện gì nói mau.”
Tưởng Đông Xuyên lên tiếng.
Lý Hoa nhíu mày: “Lúc nãy cõng Tô Yến lên lầu, thấy trên bàn không có hộp diêm, tôi mới thuận miệng hỏi xem diêm đi đâu mất rồi.”
Uông Tiểu Sơn ngơ ngác: “Thì đó là phòng của Ngô Phi Phi mà, hộp diêm của cô ta chẳng bị chúng ta tịch thu rồi là gì?”
“Không phải.”
Lý Hoa lắc đầu, “Tô Yến nói hộp diêm trong phòng này đã bị Tào Đồng Phong lấy đi từ sáng rồi.”
Trước khi đi, họ cũng đã xác nhận với nhân viên dọn phòng, không có ai chủ động xin thêm diêm cả.
“Tô Yến còn nói thêm, không biết vì lý do gì mà phòng của cô ta và Tào Đồng Phong không có sẵn diêm, nên sáng nay lúc Tào Đồng Phong định hút thuốc mà quên mang bật lửa mới phải sang phòng Ngô Phi Phi xin.”
Lý Hoa kể lại.
Uông Tiểu Sơn và Tưởng Đông Xuyên nghe xong, đồng loạt đưa mắt nhìn nhau.
Nếu hộp diêm trên người Ngô Phi Phi rất có khả năng là lấy từ phòng của Tào Đồng Phong và nếu lúc khám nghiệm hiện trường, cảnh sát không hề tìm thấy bất kỳ hộp diêm nào trong phòng cũng như trên thi thể của anh ta… Vậy thì hộp diêm đáng lẽ phải nằm trong túi anh ta đã không cánh mà bay đi đâu rồi?

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 124

Chương 124

Ba giờ chiều mùng ba Tết, bầu trời đột nhiên lất phất mưa phùn.
Lúc đầu chỉ là mưa bụi, nhưng do nhiệt độ thấp, mưa rơi độ mười mấy phút đã chuyển thành tuyết.
Người người nhà nhà rủ nhau kết thúc sớm hành trình du xuân chúc Tết, hối hả trở về nhà.
Một lát sau, những bông tuyết lớn biến thành mưa đá li ti, rơi lộp bộp trên mái nhà và nóc xe, thành công cản bước những người còn đang nấn ná trên đường, đồng thời cũng làm rối loạn nhịp tim của những người đang trú ngụ bên trong các tòa nhà.
“Anh có thể mở vali ra cho chúng tôi xem được không?”
Tưởng Đông Xuyên đứng yên tại chỗ, lặp lại yêu cầu một lần nữa.
Anh không hề ép buộc Trịnh Khải, chỉ lẳng lặng đứng đối diện anh ta.
Một cuộc đối đầu không lời.
Trịnh Khải cũng tự hiểu, một khi chiếc vali đã bị điểm mặt chỉ tên thì sớm muộn gì cũng phải mở. Đành buông xuôi, anh ta thở dài một cái, cả người như bị rút sạch sức lực, lùi lại hai bước, bắp chân va vào góc giường rồi ngồi phịch xuống nệm.
“Các người mở đi.”
Anh ta xua tay, gục đầu xuống, “Mật khẩu là 0539.”
Lý Hoa nhìn sâu vào mắt Trịnh Khải một cái rồi chủ động tiến lên mở vali. Thời đại học, anh ta và Trịnh Khải ở hai phòng ký túc xá sát vách, thường xuyên rủ nhau cày game, tình cảm anh em vô cùng gắn bó. Chỉ là sau khi ra trường, mỗi người làm việc ở một nơi nên ít liên lạc dần. Thế nhưng sáng nay gặp lại nhau ở đây, cả hai vẫn tay bắt mặt mừng, ôm chầm lấy nhau đầy kích động.
Chẳng lẽ ngay trong khoảnh khắc ôm chặt lấy anh ta, trong đầu Trịnh Khải đã nung nấu kế hoạch giết người rồi sao?
Anh ta hì hục bấm khóa mật khẩu mãi mà không mở được. Cúi xuống nhìn kỹ mới phát hiện nãy giờ do mất tập trung nên mình đã bấm nhầm số.
Lý Hoa xốc lại tinh thần, nhập lại mật khẩu, cùng với tiếng “cạch”, khóa vali đã được mở.
Bên trong vali.
Nửa bên trái xếp ngay ngắn quần áo nam, nửa bên phải chình ình một chiếc hộp giấy hình chữ nhật.
Lý Hoa nhấc chiếc hộp giấy ra khỏi vali, đặt lên bàn.
Ánh mắt Trịnh Khải dừng lại ở chiếc hộp, bỗng chốc nhuốm vẻ bi thương.
“Cái gì đây?”
Lý Hoa hỏi.
Trịnh Khải nhếch mép: “Anh mở ra xem thì biết.”
Lý Hoa mở nắp hộp.
Bên trong là một xấp ảnh dày cộp và một hộp đựng trang sức nhỏ xíu.
Những bức ảnh được bảo quản khá cẩn thận, nhưng có lẽ do thường xuyên bị lấy ra mân mê ngắm nghía nên viền vài tấm đã sờn rách. Lý Hoa dàn đều đống ảnh lên mặt bàn, kinh ngạc nhận ra hai nhân vật chính trong ảnh mình đều quen mặt, nhưng nằm mơ anh ta cũng chẳng bao giờ ngờ tới hai người này lại từng có nhiều khoảnh khắc thân mật đến vậy.
Uông Tiểu Sơn cũng sáp lại xem, không khỏi sững sờ: “Đây là…”
Trịnh Khải nhún vai. Dù miệng đang cười, nhưng nụ cười của anh ta trông còn méo mó, khó coi hơn cả khóc rống lên: “Mọi người không ngờ tôi và Tô Yến từng là người yêu đúng không.”
“Chuyện từ lúc nào vậy?”
Uông Tiểu Sơn không thể tin nổi trên đời này lại có câu chuyện mà “camera chạy bằng cơm” như cô lại mù tịt.
Trịnh Khải ngửa cổ nhìn trần nhà, hít một hơi thật sâu: “Chắc là từ khoảng… tháng tư năm nhất đến tháng chín năm hai.”
Nói xong, anh ta cười chua chát, “Thực ra tôi cũng chẳng xác định được chính xác mình bị cô ấy đá vào lúc nào.”
“Hồi mới vào trường, nhìn cô ấy có vẻ hiền lành, ngây thơ, lọt thỏm giữa đám con gái ồn ào, tôi đã trúng tiếng sét ái tình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hồi đó tôi giấu nhẹm tâm tư này với tất cả mọi người, vì sợ lỡ miệng nói ra, các người cũng sẽ để ý đến cô ấy. Tôi chỉ là một thằng sinh viên nghèo kiết xác, lấy đâu ra vốn liếng mà cạnh tranh với người khác cơ chứ.”
Nhắc lại chuyện xưa, giọng điệu của Trịnh Khải nhuốm đầy vẻ tang thương.
“Theo đuổi ròng rã suốt một tháng trời mới nhận được cái gật đầu của cô ấy. Cô ấy bảo không muốn chuyện tình cảm bị soi mói, tôi lại ngây thơ nghĩ rằng cô ấy chỉ sợ bị làm phiền, thế là cứ yên tâm hẹn hò lén lút suốt hơn một năm rưỡi. Nhà không có điều kiện, tôi vẫn cố tằn tiện tiền sinh hoạt để mua quà, đưa cô ấy đi du lịch. Từ một thằng con trai cục mịch cầm điện thoại chụp ảnh còn không xong, tôi luyện cho mình thành một phó nháy chuyên nghiệp kiêm luôn thợ chỉnh sửa ảnh. Tôi cứ ngỡ mình đang chìm đắm trong hạnh phúc và cô ấy cũng vậy, cho đến tận tuần đầu tiên sau kỳ nghỉ hè năm hai.”
“Hôm đó lúc cô ấy nghe điện thoại của tôi, lại buột miệng gọi tên một người đàn ông khác. Và điều khiến tôi suy sụp nhất là, người đàn ông đó lại chính là cố vấn học tập của tôi lúc bấy giờ, Tào Đồng Phong.”
“Kể từ đó, cô ấy chặn mọi phương thức liên lạc của tôi, gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời. Đầu óc tôi rối tung rối mù, vốn định công khai chuyện hai đứa, nhưng ai ngờ chỉ sau vài ngày, cả trường đã đồn ầm lên chuyện cô ấy và Tào Đồng Phong đang lén lút qua lại với nhau. Nếu lúc đó tôi công khai mối quan hệ, chẳng khác nào tự giơ tay tát vào mặt mình, tự nhận mình bị cắm sừng sao? Nên tôi cắn răng cam chịu sự im lặng, trơ mắt nhìn cô ấy dùng thủ đoạn hèn hạ ép cô Hoàng phải từ chức, sau khi tốt nghiệp thì thuận lợi xin được một suất giữ lại trường, tiếp tục ve vãn Tào Đồng Phong. Tôi chỉ đành tự thôi miên bản thân, coi hai năm yêu đương đó như một giấc mộng và giờ là lúc tôi phải tỉnh giấc.”
Nghe xong câu chuyện, Uông Tiểu Sơn cau mày khó hiểu: “Cô ta phản bội anh, tại sao anh không oán hận cô ta, mà lại còn mang theo ảnh của cô ta trong vali, thậm chí còn lặn lội về làm phù rể cho đám cưới của cô ta nữa?”
Trịnh Khải nhếch mép, nụ cười đắng chát: “Bởi vì từ sau vố bị cắm sừng đó, tôi mất niềm tin vào phụ nữ, không dám tiến tới với ai nữa. Bác sĩ tâm lý khuyên tôi nên dũng cảm đối diện với nỗi sợ hãi trong lòng, tốt nhất là gặp trực tiếp người đã gây ra bóng ma tâm lý cho mình để tháo gỡ nút thắt. Thế nên tôi mới mang theo đống ảnh cũ này, chủ động gọi điện xin cô ta cho làm phù rể.”
“Vậy anh định khi nào thì gặp mặt Tô Yến?”
Tưởng Đông Xuyên hỏi.
“Tôi gặp cô ấy rồi.”
Trịnh Khải nhìn chằm chằm vào đống ảnh vương vãi trên bàn, “Hôm qua lúc diễn tập đám cưới, Tào Đồng Phong có việc phải đi trước, tôi tranh thủ lúc đó gặp riêng Tô Yến.”
“Tôi đưa ảnh cho cô ấy xem, rất bình tĩnh ôn lại chuyện xưa.”
Giọng Trịnh Khải đều đều, không một chút gợn sóng, “Nhưng tôi nhận ra cái cô Tô Yến đang đứng trước mặt tôi hoàn toàn khác xa với hình bóng cô gái ngoan hiền trong ký ức. Cô ta chua ngoa, chối bay chối biến, vô tình vô nghĩa, một mực đổ lỗi nguyên nhân chia tay lên đầu tôi, trách móc tôi suốt ngày chỉ đâm đầu vào sách vở và game, chẳng hề đoái hoài gì đến cô ta. Lúc đó tôi mới ngộ ra, đó mới chính là bản chất thật của cô ta. Còn cái cô Tô Yến từng yêu đương thắm thiết với tôi chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo, một con người không hề tồn tại.”
Anh ta ngẩng lên nhìn ba người đối diện, “Nhận ra điều đó, mọi khúc mắc trong lòng tôi bỗng chốc tan biến. Nếu người tôi từng yêu say đắm không phải là người đứng trước mặt tôi, thì việc cô ta cắm sừng tôi có liên quan gì đến tôi nữa đâu.”
“Nên anh coi như xong chuyện?” Uông Tiểu Sơn vẫn cảm thấy khó tin.
“Nếu không thì tôi phải làm gì đây?”
Trịnh Khải lắc đầu, “Người ta lấy chồng rồi, tôi còn làm được gì nữa? Nếu là vài năm trước, có lẽ tôi còn nuôi ý định trả thù. Nhưng khoảng thời gian này, điều tôi khao khát nhất là sớm cởi bỏ được khúc mắc trong lòng, để bắt đầu một mối quan hệ mới. Còn những người khác, quá khứ đã khép lại, chẳng có chút dính líu gì đến tôi nữa.”
Vừa bước ra khỏi phòng Trịnh Khải, Uông Tiểu Sơn đã không nhịn được quay sang hỏi.
“Hai người có tin trên đời này lại tồn tại một người có tấm lòng vị tha vĩ đại đến mức như Trịnh Khải không?”
Cô cảm thấy không tài nào hiểu nổi mạch suy nghĩ của anh ta, “Bạn gái cắm sừng mình, năm xưa im hơi lặng tiếng thì thôi đi, giờ lại tự nguyện vác mặt về làm phù rể cho đám cưới cô a
ta? Lại còn mang theo cả hộp ảnh dày cộp chỉ để cởi bỏ khúc mắc trong lòng? Một tấm ảnh là chưa đủ để tháo gỡ hay sao?”
“Dù anh ta có động cơ giết người rõ ràng đi chăng nữa, thì hiện tại chúng ta vẫn chưa nắm trong tay bất kỳ bằng chứng cụ thể nào kết nối anh ta với vụ án này.”
Tưởng Đông Xuyên vừa dứt lời, Tô Lập Quốc đã áp giải Trần Trung Kiệt lên.
Trần Trung Kiệt có nhiều nét hao hao Hoàng Gia Hân, cùng mang vẻ trắng trẻo thư sinh, đeo kính cận. Mặc dù hành nghề ảo thuật gia hóa trang thành chú hề, nhưng khi tẩy sạch lớp son phấn, anh ta vẫn toát lên khí chất nho nhã của một nghệ sĩ.
Theo thông tin Lý Hoa thu thập được, quả thực Trần Trung Kiệt đã chuyển hướng sang biểu diễn tại các tiệc cưới sau khi tốt nghiệp hai năm trước nhờ có người quen giới thiệu. Hiện tại anh ta đang thuê trọ, tháng trước vừa có bạn gái, cuộc sống bình lặng, chẳng có gì đặc biệt nổi bật.
Uông Tiểu Sơn có ấn tượng khá tốt với cậu thanh niên này. Thế nên, khi mấy người kia lục tục kéo nhau vào phòng, cô nán lại tựa lưng vào khung cửa, bắt chuyện rôm rả với Trần Trung Kiệt.
“Tiểu Trần này, hồi xưa sao chị gái anh lại ly hôn dứt tình nhanh gọn thế?”
Uông Tiểu Sơn tỏ vẻ bất bình, “Hai người đó, một là gã đàn ông tồi tệ, hai là con giáp thứ mười ba trơ trẽn cơ mà!”
Trần Trung Kiệt nhún vai: “Biết sao được, tính chị tôi xưa nay vốn vậy. Hơi sức đâu mà đôi co giành giật với cặp đôi đốn mạt đó, thà giải quyết dứt điểm thủ tục ly hôn, lấy đủ phần tài sản đáng được hưởng rồi đường ai nấy đi cho rảnh nợ.”
Anh ta chép miệng, “Thực tế cũng chứng minh, xét cho đến thời điểm hiện tại thì quyết định của chị ấy là hoàn toàn sáng suốt. Nếu không thì giờ này có khi hai bên vẫn còn đang cấu xé nhau, làm loạn cả ba gia đình.”
Uông Tiểu Sơn thở dài: “Chỉ tội nghiệp đứa trẻ thôi.”
“Tội gì đâu?”
Trần Trung Kiệt nhướng mày, “Con bé chẳng khổ chút nào. Bây giờ nó học mẫu giáo bên Mỹ rồi, tiếng Anh còn sõi hơn cả thằng sinh viên thi đậu tiếng Anh cấp sáu như tôi, kết bạn với bao nhiêu đứa trẻ khác, cũng chẳng bao giờ nhắc đến ông ba tồi tệ kia.”
“Theo tôi thì anh ta chết cũng là quả báo, tự làm tự chịu.”
Trần Trung Kiệt đưa mắt nhìn xuống sảnh tiệc cưới lộn xộn bên dưới, sân khấu mới vài giờ trước còn ngập tràn cánh hoa rực rỡ, giờ đây rác và cánh hoa rơi vãi khắp nơi chưa kịp dọn dẹp.
“Anh ta từng thề thốt trước mặt bao người trong đám cưới là sẽ yêu thương chị tôi trọn đời. Bây giờ abh ta chết thảm ngay trong chính lễ cưới tiếp theo của mình vì phá vỡ lời thề, âu cũng là gieo nhân nào gặt quả nấy.”
“Anh Trần.”
Tưởng Đông Xuyên bước tới từ phía cửa, dừng lại trước mặt hai người.
Ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt Uông Tiểu Sơn, cuối cùng dừng lại trên mặt Trần Trung Kiệt.
Nhìn thấy nét mặt lạnh lùng không một chút biểu cảm của người đàn ông, Trần Trung Kiệt bất giác đứng thẳng người, rút tay khỏi túi quần, ngoan ngoãn buông thõng hai bên đùi.
“Anh tìm tôi có việc gì ạ?”
Tưởng Đông Xuyên giơ cao chiếc hộp diêm trong tay, lắc lắc vài cái. Bên trong chỉ có tiếng không khí va chạm vào nhau, trống rỗng không có lấy một que diêm nào.
“Diêm trong này đâu rồi?”
Trần Trung Kiệt hơi sững người, nhưng ngay lập tức nhớ ra.
“À vâng, chuyện là thế này. Tiết mục của chúng tôi có một màn biểu diễn cần dùng đến lửa, nhưng ngay trước lúc lên sân khấu thì chẳng tìm thấy cái bật lửa đâu cả, nên đành mượn tạm nhân viên phục vụ hộp diêm xài đỡ.”
Anh ta giải thích cặn kẽ.
Người đàn ông đối diện khẽ nheo mắt: “Nhưng trong video quay lại, tiết mục của các cậu đâu có cảnh nào liên quan đến lửa.”
Ý anh đang ám chỉ tiết mục biểu diễn của họ ngay trước khi hôn lễ bắt đầu.
Trần Trung Kiệt vội vàng giải thích: “Sự thật là trưa nay chúng tôi chuẩn bị một chương trình dài bốn mươi phút, gồm bốn phần, phần cuối cùng mới cần dùng đến diêm. Nhưng lúc chúng tôi diễn xong phần ba, đang đứng nghỉ ở cánh gà thì có một chị gái ra nói chuyện, bảo họ là đồng nghiệp của cô dâu chú rể, muốn hát tặng một bài chúc phúc trước khi vào phần lễ chính. Chúng tôi hội ý với nhau, quyết định cắt luôn phần bốn cho xong, coi như hôm nay được nghỉ sớm.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 123

Chương 123

“Tôi nhớ ra rồi!”
Uông Tiểu Sơn bỗng nhiên đứng bật dậy.
Cô xoa xoa cánh tay, cảm nhận rõ một tầng da gà mỏng vừa nổi lên.
“Khoan đã, điều hòa phòng này lạnh quá, tôi đi chỉnh nhiệt độ lên chút.”
Cô cúi đầu, rảo bước đi nhanh về phía bức tường, tay lóng ngóng sờ tìm mép bảng điều khiển điều hòa. Nhìn con số hai mươi tám độ hiển thị trên màn hình, những ngón tay cô khựng lại, rồi gõ gõ nhẹ lên viền mép.
“Lạnh à?”
Lý Hoa ngơ ngác, “Tôi thấy ấm mà.”
Tưởng Đông Xuyên nhận ra biểu cảm khác lạ của cô, liền đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt cô: “Em nghĩ ra điều gì rồi?”
Uông Tiểu Sơn ngoảnh đầu lại, quét ánh mắt qua ba người đàn ông.
“Sử Mân Mân từng nói, lúc Ngô Phi Phi rời khỏi phòng vì đi quá vội nên quên đóng cửa và cậu ấy tận mắt nhìn thấy có người từ bên trong kéo cửa lại.”
Câu nói vừa dứt, nhiệt độ trong phòng như tụt xuống vài độ.
“Vậy chỉ có một khả năng.”
Một lúc sau, Lý Hoa mới cất tiếng, “Một trong hai cô gái này đang nói dối.”
“Còn một khả năng nữa.”
Uông Tiểu Sơn nuốt khan, “Đó là trong căn phòng đó vốn dĩ còn có một người thứ ba.”
Một luồng gió lạnh thổi qua gáy mỗi người.
Uông Tiểu Sơn phân tích tiếp: “Hắn ta đã nấp sẵn trong phòng ngay từ đầu. Nếu Lão Nhị không nói dối, thì Tào Đồng Phong đã bị sát hại trong khoảng thời gian từ lúc Lão Nhị rời đi đến lúc Ngô Phi Phi bước vào.”
“Ngộ độc phốt pho cấp tính có thể phát tác nhanh đến thế sao?”
Lý Hoa thắc mắc.
Trùng hợp thay, anh ta vừa dứt lời thì điện thoại của Lão Đường gọi tới.
Tưởng Đông Xuyên bật loa ngoài.
“Đã kiểm nghiệm xong bãi nôn và hộp diêm hai người gửi về, thành phần phốt pho hoàn toàn trùng khớp.”
Ở đầu dây bên kia, Lão Đường vừa tháo găng tay vừa nói, trợ lý của ông thì đang cầm sổ ghi chép, “Nhưng diêm bây giờ toàn là diêm an toàn, có nhai nuốt cả hộp cũng không đủ độc để chết người.”
Ông vứt găng tay vào thùng rác, bước ra khỏi phòng xét nghiệm. Cậu trợ lý lạch bạch chạy theo, hai tay ngoan ngoãn dâng điện thoại lên.
“Cơ mà hộp diêm hai người gửi về lại có điểm bất thường, đầu que diêm là hỗn hợp phốt pho đỏ trộn phốt pho vàng. Độc tính của phốt pho vàng mạnh hơn phốt pho đỏ rất nhiều, thành phần hóa học của nó là…”
“Nói tóm tắt kết luận đi.”
Thấy Lão Đường càng nói càng say sưa, Tưởng Đông Xuyên đành phải cắt ngang bài thuyết trình dài lê thê sắp sửa tuôn trào của ông.
Lão Đường sững lại một nhịp: “Thôi được rồi… Chắc chắn đây là một vụ giết người có tính toán từ trước!”
Quả nhiên là một kết luận vô cùng ngắn gọn súc tích.
Uông Tiểu Sơn và Tưởng Đông Xuyên nhìn nhau, cô hỏi: “Vậy thời gian từ lúc trúng độc phốt pho đến khi tử vong là khoảng bao lâu?”
Lão Đường nhẩm tính: “Dựa vào hàm lượng phốt pho trong dịch dạ dày của nạn nhân, tôi ước tính khoảng từ năm đến mười phút.”
“Vất vả cho ông rồi, cảm ơn ông.”
Tưởng Đông Xuyên cúp máy.
Mấy người trong phòng đưa mắt nhìn nhau, hung thủ dường như đã rõ mười mươi.
Trong khi đó, ở một căn phòng khác, Ngô Phi Phi đang đứng ngồi không yên.
Từ lúc bị Tưởng Đông Xuyên tung hỏa mù bằng mấy ngón đòn thẩm vấn, cô ta cứ loanh quanh trong trạng thái lo âu thấp thỏm.
Đi đi lại lại mấy vòng quanh phòng, cuối cùng Ngô Phi Phi cũng không nhịn được nữa. Cô ta đứng dậy tiến về phía cửa, hít sâu một hơi lấy bình tĩnh, rồi nắm lấy tay nắm cửa vặn mạnh, kéo ra. Một viên cảnh sát trẻ lạ mặt đang đứng dựa tường lướt điện thoại giật thót mình, vội vàng cất điện thoại, xoay người chắn ngang cửa.
“Xin lỗi, cô không được ra ngoài,”
Viên cảnh sát nói.
Ngô Phi Phi nghiến răng: “Tôi muốn đi vệ sinh.”
Viên cảnh sát chỉ tay vào nhà vệ sinh ngay trong phòng.
Ngô Phi Phi chực nổi đóa, nhưng chợt nảy ra một ý.
Cơ mặt cô ta giãn ra, cả người lả lướt tựa vào khung cửa như không xương, ánh mắt đong đưa: “Đồng chí cảnh sát à, tôi thấy trong người khó chịu quá.”
Viên cảnh sát liếc cô ta một cái, coi như mù trước dáng vẻ lả lơi ấy: “Tôi biết rồi, chứng loãng xương chứ gì. Lát nữa tôi sẽ báo cáo lại với đội trưởng Tô để ghi thêm vào hồ sơ của cô.”
Ngô Phi Phi: “…”
Bọn cớm thối tha này!
Cô ta dậm chân bình bịch, quay ngoắt người, đóng sầm cửa lại.
Cánh cửa sập lại với một tiếng “rầm” chát chúa. Viên cảnh sát nhớ lại màn tấu hài vừa rồi, không nhịn được cười. Đang xoa mũi định quay đi thì bắt gặp ba người vừa đi lên từ cầu thang.
Cậu lập tức ưỡn ngực đứng nghiêm.
“Đội trưởng Tưởng.”
Tưởng Đông Xuyên dừng lại trước mặt cậu, ánh mắt dừng lại ở cánh cửa đóng kín: “Sao rồi?”
“Lúc nãy cô ta định ra ngoài, tôi đã khuyên quay vào rồi ạ.”
Viên cảnh sát trẻ đáp với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Tưởng Đông Xuyên gật đầu: “Trông chừng cô ta cẩn thận, không cho ai vào. Tốt nhất là bắt mở cửa ra để đề phòng.”
“Rõ.”
Cậu cảnh sát khựng lại một chút, “Bây giờ anh định vào ạ?”
“Không, chúng tôi chỉ đi ngang qua thôi.”
Nói xong, anh bước vài bước về phía cánh cửa rồi dừng lại, dán mắt vào lỗ mắt mèo trên cửa tầm hai giây. Sau đó anh dời mắt đi, xoay người bước sang hướng khác.
Uông Tiểu Sơn chứng kiến toàn bộ sự việc, liền ghé tai Lý Hoa thì thầm: “Cậu có tin không, lúc nãy bọn mình nói chuyện, cô gái Ngô Phi Phi kia chắc chắn đang áp tai vào cửa nghe lén.”
Lý Hoa nhếch mép: “Đến mức ấy cơ à.”
Đến mức ấy chứ, sao lại không!
Nãy giờ Ngô Phi Phi vẫn dán mặt vào cánh cửa, ghé mắt qua lỗ mắt mèo theo dõi mọi động tĩnh bên ngoài. Khi nghe Tưởng Đông Xuyên bảo không vào phòng, cô ta mới trút được một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay khi cô ta liếc nhìn qua lỗ mắt mèo một lần nữa, ánh mắt Tưởng Đông Xuyên đang trân trân nhìn thẳng vào cô ta qua cái lỗ bé tí ấy khiến cô ta chết trân tại chỗ, không dám nhúc nhích dù chỉ là một ly.
Cô ta có cảm giác ánh mắt của người đàn ông đó như thể xuyên thấu qua lớp kính nhỏ xíu, nhìn thấu sự hoảng loạn đang bủa vây trong tâm trí cô ta.
Ánh mắt sâu thẳm, lạnh lẽo ấy khiến sống lưng cô ta lạnh toát.
Thậm chí, cô ta còn đọc được cả ẩn ý đằng sau ánh mắt ấy.
“Tôi biết cô vẫn còn giấu giếm nhiều chuyện, nhưng tôi có thể cho cô thời gian. Hãy suy nghĩ cho kỹ đi, lát nữa tôi sẽ quay lại tìm cô.”
Đó là lời nhắn nhủ của người đàn ông trước khi rời khỏi phòng cô ta.
Vào giây phút này, câu nói ấy lại vang vọng trong đầu khiến chân cô ta nhũn ra, cứ thế trượt dài theo bức tường rồi ngồi bệt xuống đất.
Cô ta nghĩ, mình sắp trụ không nổi nữa rồi.
“Tôi đã tìm hiểu rồi, đám cưới của nạn nhân lần này chơi lớn phết đấy.”
Tô Lập Quốc dẫn nhóm Tưởng Đông Xuyên đi dọc hành lang, vừa đi vừa báo cáo tình hình, “Ngoài việc đài thọ toàn bộ vé máy bay, vé tàu cho khách từ xa đến, anh ta còn bao luôn cả phòng ở khách sạn này cho họ nữa.”
“Lúc nãy anh em có xuống hỏi lễ tân, sương sương thì đám cưới này cũng tốn ngót nghét tám mươi vạn. Cả nhà Tào Đồng Phong đều làm trong ngành giáo dục, ba mẹ là giáo sư nghỉ hưu, lương hưu tính ra mỗi tháng mười một ngàn.”
Tô Lập Quốc kể tiếp, “Lương anh ta có sáu ngàn một tháng thôi, nhưng năm ngoái mới cắm sổ đỏ mua cái nhà mới, tháng nào cũng phải trả nợ ngân hàng năm ngàn, đầu năm nay lại mới tậu thêm con xe…”
Anh ta chép miệng, cảm thán, “Bây giờ làm giáo viên mà lương lậu khấm khá thế cơ à?”
“Trước khi đứng lớp, anh ta từng có hai năm làm cố vấn học tập. Và xui xẻo thay, hai năm đó lại rơi đúng vào năm nhất, năm hai của tôi.”
Uông Tiểu Sơn mặt mày chán nản, “Đủ các loại chức danh, giải thưởng anh ta đều dán giá sẵn hết: làm cán bộ lớp ba ngàn, muốn vào Đảng thì năm ngàn, mà hình như đến kỳ hai năm hai anh ta còn tăng giá nữa kìa.” Khóe môi cô nở nụ cười mỉa mai, “Đấy là còn chưa tính đến các gói dịch vụ chống trượt môn, xóa án kỷ luật, muốn gì có nấy. Nhưng được cái là thu tiền thì làm việc đàng hoàng chứ không lừa bịp.”
Tô Lập Quốc cau mày, vẻ mặt hiện rõ sự khó tin: “Trên đời này thực sự có loại giáo viên như thế tồn tại sao?”
Lý Hoa cũng bất đắc dĩ: “Sự thật rành rành đấy chứ. Năm đó lứa sinh viên bọn tôi ai cũng căm ghét anh ta đến tận xương tủy, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là lũ sinh viên chân ướt chân ráo, chẳng có thế lực chống lưng nên đành bó tay chịu trói.”
Nói đến đây, Uông Tiểu Sơn sực nhớ ra một chuyện.
Cô lấy cùi chỏ huých huých Lý Hoa: “Này, cái năm mọi người ra trường có phải là…”
Lý Hoa làm bộ ngơ ngác, vô tội.
Uông Tiểu Sơn đảo mắt trắng dã: “Bớt diễn đi, mau khai mau!”
“Là bọn tôi làm đấy.”
Nhắc lại chuyện xưa, trong mắt Lý Hoa ánh lên tia đắc ý, “Năm tốt nghiệp, hơn hai mươi thằng con trai lớp tôi phục kích anh ta trên đường đi làm về, trùm bao tải tẩn cho anh ta một trận ra trò, mỗi thằng bồi thêm vài cước, hả dạ vô cùng!”
Mải mê trò chuyện, mấy người đã lên đến tầng ba.
Khách mời của Tào Đồng Phong được bố trí ở hai tầng ba và chín. Phòng của Trịnh Khải ở tầng ba, đội ảo thuật của Trần Trung Kiệt cũng có một phòng ở tầng ba để thay đồ và cất giữ đồ đạc.
Họ tìm đến phòng của Trịnh Khải trước tiên.
Trịnh Khải tốt nghiệp xong thì về quê Đông Bắc lập nghiệp, bao năm qua chỉ xuất hiện đúng một lần trong buổi họp lớp năm ngoái. Lần này lặn lội đường xa về Vu Thành cũng chỉ vì nhận lời làm phù rể cho Tô Yến. Đáng chú ý là năm xưa, Trịnh Khải và Tô Yến từng có một đoạn tình cảm mập mờ, tuy chưa chính thức công khai là người yêu.
Chuyện này xảy ra từ năm nhất, đến năm ba thì Tô Yến đã lén lút qua lại với Tào Đồng Phong rồi.
Lấy thẻ phòng từ nhân viên phục vụ, cả nhóm mở cửa phòng Trịnh Khải trước sự chứng kiến của chính chủ.
Lúc nãy bị cảnh sát dẫn lên đây, biết họ muốn khám xét phòng mình, Trịnh Khải hơi sững người một chút rồi im lặng phục tùng, cứ thế lẽo đẽo đi theo sau mọi người không nói lời nào.
Căn phòng là loại phòng đôi, thiết kế giống hệt phòng của Tô Yến và Ngô Phi Phi dưới lầu.
“Phòng này anh ở ghép với ai?”
Uông Tiểu Sơn hỏi.
“Ban đầu là sắp xếp tôi ở chung với giáo sư Chu, nhưng trùng hợp là con trai thầy ấy cũng đang đi công tác ở Vu Thành nên thầy ấy chuyển ra ở cùng con trai rồi.”
Trịnh Khải đáp.
Uông Tiểu Sơn gật đầu: “Nói vậy là căn phòng này chỉ có mình anh ở?”
“Vâng.”
Trịnh Khải cứ thế dựa lưng vào tường, trân trân nhìn Phương Gia Vinh và Tô Lập Quốc đi lại sục sạo khắp phòng.
Phương Gia Vinh để ý thấy chiếc gạt tàn trên bàn uống nước sạch bong không một hạt bụi.
“Anh Trịnh.”
Trịnh Khải đang mải suy nghĩ mông lung, bị gọi tên mới giật mình: “Hả?”
Phương Gia Vinh hỏi: “Anh có hút thuốc không?”
Trịnh Khải lắc đầu: “Không.”
Phương Gia Vinh: “Vậy đáng lẽ hộp diêm phải để cạnh cái gạt tàn này đi đâu mất rồi?”
Trịnh Khải ngớ người: “Hộp diêm á?”
Anh ta cố lục lọi trí nhớ, cuối cùng vẫn lắc đầu, vẻ mặt áy náy: “Xin lỗi, tôi thực sự không có chút ấn tượng nào về cái hộp diêm cả, hay là nhân viên buồng phòng quên không để vào?”
Tưởng Đông Xuyên hất cằm ra hiệu cho Phương Gia Vinh tiếp tục tìm kiếm.
Phương Gia Vinh lại cặm cụi lục tung mọi ngóc ngách trong phòng, cứ như thể câu hỏi vừa rồi chẳng liên quan gì đến vụ án.
Anh ta tìm kiếm vô cùng tỉ mỉ, từ trong ra ngoài các ngăn kéo, trên bậu cửa sổ, sau rèm cửa, không bỏ sót một ngóc ngách nào, kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần. Thời gian thấm thoắt trôi qua, mười lăm phút đã trôi qua trong căn phòng này lúc nào không hay.
“Tạm ổn rồi đấy.”
Khi tiếng Tưởng Đông Xuyên vang lên, Phương Gia Vinh mới dừng tay.
Nét mặt Trịnh Khải có vẻ giãn ra đôi chút: “Tôi đã bảo tôi không thể là hung thủ giết người mà.”
Anh ta vỗ vỗ vai Lý Hoa, “Đội các anh làm việc cẩn thận, tỉ mỉ gớm nhỉ.”
“Trịnh Khải.”
Uông Tiểu Sơn bất ngờ cất tiếng từ phía sau.
Trịnh Khải quay đầu lại, nụ cười nhẹ nhõm vẫn thường trực trên môi: “Sao thế?”
Uông Tiểu Sơn khoanh tay tựa lưng vào tường: “Từ nãy đến giờ, tôi để ý anh cứ liếc trộm cái vali của mình suốt. Sao thế, trong đó giấu thứ gì sợ bọn tôi phát hiện ra à?”
Nụ cười trên mặt Trịnh Khải đông cứng lại, rồi dần biến mất không giấu vết.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 122

Chương 122

Nhưng như vậy, Ngô Phi Phi, người cuối cùng bước ra khỏi phòng Tào Đồng Phong, lại trở thành nghi phạm lớn nhất. Tất nhiên, điều này dựa trên cơ sở Sử Mân Mân không nói dối.
Uông Tiểu Sơn ghi chú tất cả tài liệu vào sổ tay, cúi đầu lơ đãng bước lên lầu, đi đến phòng họp mà Tô Lập Quốc vừa nói là chuẩn bị cho họ.
Vừa đẩy cửa, cô đã thấy Tưởng Đông Xuyên và Lý Hoa đứng bên trong.
Trên bảng trắng là mốc thời gian vừa được tổng hợp lại, ngoài điểm xuất phát ban đầu, hai người đã lần lượt điền thêm các mốc mới.
“Trời ơi.”
Lý Hoa vươn vai thật dài, đưa tay xoa bóp vai, “Có ai còn nhớ hôm nay là mùng ba Tết không?”
Uông Tiểu Sơn đặt cuốn sổ xuống bàn, liếc nhìn cậu ta: “Tôi nhớ năm ngoái anh cũng kêu ca câu y chang, nhưng không phải mùng ba mà là mùng một.”
Cô nhếch mép, “Nghĩ thế có thấy an ủi phần nào chưa?”
Tưởng Đông Xuyên bước tới, cầm lấy cuốn sổ từ tay cô. Thấy cô cứ liên tục lắc lắc cổ tay, nhớ lại hai hôm trước cô cứ than vãn mỏi cổ tay, anh kéo tay cô gái lại, nắm gọn trong tay mình, xoa bóp nhẹ nhàng.
Uông Tiểu Sơn tận hưởng, khẽ nheo mắt lại.
Lý Hoa cạn lời nhìn hai người họ, anh ta phát hiện dù mình có lườm rách mắt thì cặp đôi vô sỉ này vẫn coi anh ta như không khí.
Đúng lúc Phương Gia Vinh bước vào, Lý Hoa đành liếc mắt nhìn một cái, quay mặt đi bắt đầu báo cáo kết quả thẩm vấn của mình.
“Trịnh Khải khai, lúc đó anh ta đang đứng ở cánh gà sân khấu bàn chi tiết với mấy phù rể khác. Có người nhắc lát nữa lên sân khấu có phần phụt pháo sáng, trước đó đã dặn Tào Đồng Phong một lần rồi, bảo anh ta lúc đi qua nhớ dẫm lên cái công tắc giấu dưới đất.”
Lý Hoa tiện tay vẽ phác sơ đồ sân khấu lên bảng trắng, đánh dấu một chấm đỏ ở góc dưới bên trái.
“Công tắc nằm ở chỗ này.”
Cậu ta nói tiếp, “Lúc đó Trịnh Khải nghĩ nên nhắc Tào Đồng Phong thêm một lần nữa trước khi lễ cưới bắt đầu, thế là anh ta rời hội trường lên phòng tìm nạn nhân, nhắc lại lần nữa, tiện thể giục đám cưới sắp bắt đầu, bảo anh ta mau xuống lầu.”
“Xuống lầu xong anh ta đau bụng nên tạt vào nhà vệ sinh. Lúc ra thì thấy đám cưới đã bắt đầu được mấy phút, nhưng trong hội trường lại không có tiếng nhạc. Anh ta vội vàng chạy lại hỏi mới biết, đám cưới thì bắt đầu rồi nhưng chú rể lại mất tích.”
Uông Tiểu Sơn chống một tay lên cằm: “Anh ta biết Tào Đồng Phong đang ở trong phòng, sao không gọi người lên đó tìm ngay?”
Lý Hoa giải thích: “Theo lời Trịnh Khải, lúc anh ta định gọi người lên lầu tìm thì thấy Tô Yến đang đi lên đó rồi. Anh ta nghĩ Tô Yến đã lên đó rồi thì mình không cần phải lên nữa, nên mới ở lại chờ cùng những người khác.”
Lý Hoa rút hai tờ giấy từ xấp khẩu cung trên bàn, phe phẩy: “Đây là lời khai của mấy phù rể khác. Bọn họ cũng xác nhận lúc Trịnh Khải quay lại, thấy đám cưới chưa bắt đầu, có đề nghị lên lầu tìm chú rể. Nhưng mấy người họ đều thấy Tô Yến đi lên lầu, bàn bạc xong thì quyết định không lên nữa.”
“Người tôi phụ trách có vẻ đơn giản nhất.”
Phương Gia Vinh khoanh tay tựa vào mép bàn, “Trần Trung Kiệt, 24 tuổi, diễn viên đóng vai chú hề trong đội ảo thuật do công ty tổ chức sự kiện thuê. Anh ta khai trước lễ cưới chỉ mới gặp cô dâu chú rể một lần. Mười một giờ rưỡi anh ta rời hội trường là vì tiết mục ảo thuật đã xong, anh ta muốn tẩy trang trước rồi cùng đồng nghiệp ra về. Nên từ mười một rưỡi đến mười hai rưỡi, anh ta toàn ở trong nhà vệ sinh tẩy trang. Lớp màu vẽ trên mặt rất khó tẩy nên anh ta tốn khá nhiều thời gian. Lúc đó có rất nhiều người ra vào nhà vệ sinh, chắc chắn sẽ có người làm chứng anh ta luôn ở đó.”
“Nếu vậy thì không có lý do gì để nghi ngờ anh ta, sao anh ta lại có tên trong danh sách nghi phạm?”
Lý Hoa hỏi.
“Tô Lập Quốc bảo anh ta đã hỏi qua khách khứa, quả thật có mấy người thấy một chú hề đang đứng tẩy trang trước gương trong nhà vệ sinh, nhưng vì lớp trang điểm quá đậm nên không ai dám chắc đó có phải Trần Trung Kiệt hay không.”
Phương Gia Vinh đáp, “Hơn nữa, sau khi tra lý lịch của Trần Trung Kiệt, chúng tôi phát hiện ra một chuyện mà mấy người tuyệt đối không đoán ra đâu.”
Anh ta ngừng một nhịp rồi công bố, “Trần Trung Kiệt là em trai cùng mẹ khác cha của Hoàng Gia Hân.”
“Hả?”
Uông Tiểu Sơn và Lý Hoa tròn xoe mắt, ngay cả động tác của Tưởng Đông Xuyên cũng chậm lại, ánh mắt anh tối sầm.
Hoàng Gia Hân, vợ cũ của Tào Đồng Phong. Bốn năm trước cô ấy ly hôn với Tào Đồng Phong, ôm con gái ra nước ngoài, bặt vô âm tín từ đó đến nay.
Cô ấy lại có một cậu em trai cùng mẹ khác cha, mà nay cậu em ấy lại xuất hiện ngay trong đám cưới của chồng cũ chị gái mình, với tư cách là diễn viên khách mời.
Trùng hợp đến mức này sao?
Đọc được thắc mắc trong mắt ba người, Phương Gia Vinh gật đầu: “Đúng vậy, tôi cũng hỏi Trần Trung Kiệt, anh ta nói có biết chú rể là anh rể cũ của mình, nhưng chị gái anh ta đã đoạn tuyệt quan hệ với người này, mà anh ta thì cũng cần công việc để kiếm tiền nên không nghĩ ngợi nhiều. Có điều đến nơi rồi vẫn thấy khó chịu trong lòng, nên mới muốn tẩy trang cho xong để chuồn sớm.”
“Anh ta quay lại sảnh lúc mấy giờ?”
Tưởng Đông Xuyên hỏi.
“Anh ta luôn ở trong nhà vệ sinh, mãi đến khi đồng nghiệp chạy vào báo tin chú rể chết anh ta mới đi ra. Nhưng anh ta bảo không muốn dính líu đến chuyện này, định về sớm, ai dè bị bảo vệ chặn lại ở cửa nên đành phải ở lại.” Phương Gia Vinh nói.
Mọi người trầm ngâm suy nghĩ. Tiếp theo đến lượt Uông Tiểu Sơn.
Sau khi cô thuật lại kết quả thẩm vấn, Lý Hoa tức giận vỗ bàn.
“Thằng cha Tào Đồng Phong này đúng là loại mặt dày vô liêm sỉ!”
Anh ta bức xúc, “Cái loại này chết cũng không hết tội.”
Phương Gia Vinh cũng lắc đầu ngán ngẩm: “Kẻ như vậy mà cũng đứng trên bục giảng dạy dỗ người khác, đúng là tội nghiệp cho đám sinh viên.”
“Nhưng nếu vậy thì Sử Mân Mân thoát diện tình nghi rồi.”
Lý Hoa nói, “Dù sao cô ấy cũng đứng ở phòng đối diện quan sát suốt.”
Nói đến đây, anh ta chợt nảy ra một ý.
Anh ta vươn tay kéo chiếc máy tính lại gần, thoăn thoắt mở lại camera giám sát ở sảnh tiệc. Quả nhiên, trong một góc máy, họ tìm thấy bóng dáng Sử Mân Mân.
Tất cả xúm lại xem.
Sử Mân Mân trong video lén la lén lút núp sau cây cột, ôm khư khư chiếc máy ảnh, thỉnh thoảng lại thò đầu ra ngó về phía cửa phòng. Cô ấy nấp ở đó tầm mười lăm phút, đến 12:08 thì đi xuống bằng cầu thang thoát hiểm cách đó không xa, 12:11 thì có mặt ở sảnh.
“Vậy là mốc thời gian hoàn toàn khớp.”
Lý Hoa bấm dừng ở khung hình Sử Mân Mân quay lại sảnh, “Nếu cô ấy nói thật thì ít nhất Lão Nhị cũng được rửa sạch oan ức.”
Anh ta phàn nàn, “Lão Nhị cũng xui xẻo thật, sao cứ dính líu đến thằng cha Tào Đồng Phong này thế nhỉ? Hồi xưa thì bị hắn vu vạ ăn hối lộ đến mất việc, nay người ta lăn đùng ra chết cũng cố kéo anh ấy xuống bùn…”
“Giờ này đưa ra kết luận này vẫn còn quá sớm.”
Tưởng Đông Xuyên đột ngột ngắt lời.
Lý Hoa ngớ người: “Đội trưởng Tưởng, ý anh là sao?”
Người đàn ông trầm giọng: “Ý tôi là, bây giờ loại trừ nghi vấn Tỉnh Tường giết người là quá sớm.”
“Không thể nào!”
Lý Hoa thắc mắc, “Chẳng lẽ anh nghi ngờ Lão Nhị giết Tào Đồng Phong?”
Tưởng Đông Xuyên lắc đầu: “Về mặt tình cảm, tôi không tin. Nhưng về mặt lý trí, khả năng Tỉnh Tường giết người vẫn hiện hữu.”
Anh nheo mắt, “Lúc nãy mấy người đi lấy khẩu cung, tôi có lên lầu hai nói chuyện lại với Ngô Phi Phi.”
Uông Tiểu Sơn: “Nói chuyện lại?”
“Lần đầu tiên cô ta còn giấu giếm nhiều chuyện và tôi cũng cần hỏi thêm vài điều.”
Người đàn ông giải thích, “Quả nhiên, cô ta giấu chúng ta rất nhiều thứ.”
“Chuyện gì?”
Tưởng Đông Xuyên bước đến bảng trắng, gạch một đường ngang tại mốc thời gian Tỉnh Tường bước ra khỏi phòng.
“Lúc này, Tào Đồng Phong đã chết rồi.”
“Hả?”
Cả ba người đồng thanh nhíu mày.
“Không sai.”
Tưởng Đông Xuyên đút hai tay vào túi quần, “Lúc tôi lên lầu vốn định hỏi Ngô Phi Phi vài vấn đề. Thứ nhất, cô ta khai Tào Đồng Phong dùng ảnh nóng uy hiếp cô ta. Lúc cô ta lướt qua tin nhắn cho chúng ta xem, tôi cũng láng máng thấy bức ảnh đó. Nhưng khi kiểm tra điện thoại của Tào Đồng Phong tại hiện trường, chúng ta không tìm thấy bất kỳ tin nhắn nào liên quan đến những bức ảnh đó. Thứ hai, cô ta nói chỉ cãi nhau vài câu rồi bỏ đi, nhưng lúc nãy Lão Đường gọi điện cho tôi, bảo tìm thấy một dấu giày cao gót ở hiện trường, tôi muốn kiểm tra xem dấu giày đó có khớp với đôi giày cô ta đi lúc đó không.”
“Quả nhiên, cuối cùng cô ta cũng chịu khai thật, thực ra lúc cô ta bước vào phòng, Tào Đồng Phong đã chết.”
“Tào Đồng Phong nhắn tin gọi cô ta lên phòng. Ngô Phi Phi là phù dâu, giữ đồ đạc cá nhân cho Tô Yến, nên cô ta dùng thẻ phòng của mình để mở cửa. Vừa vào phòng, cô ta phát hiện Tào Đồng Phong đã chết.”
“Thế là cô ta im thin thít, xóa hết ảnh và tin nhắn của mình trong điện thoại Tào Đồng Phong, rồi lặng lẽ chuồn khỏi hiện trường?”
Uông Tiểu Sơn tiếp lời.
Tưởng Đông Xuyên gật đầu: “Lúc đó cô ta tháo giày cao gót cầm tay, trong lúc lục lọi đồ đạc, cô ta đặt đôi giày lên tủ đầu giường, để lại dấu giày ở đó. Tôi đã đối chiếu rồi, hoàn toàn trùng khớp.”
“Nhưng cũng không loại trừ khả năng Ngô Phi Phi nói dối.”
Lý Hoa lập luận, “Ai biết được, có thể cô ta lẻn vào giết Tào Đồng Phong, xóa ảnh rồi mới tẩu thoát thì sao.”
“Đúng.”
Tưởng Đông Xuyên gật đầu, “Thế nên bất kể là Ngô Phi Phi hay Tỉnh Tường, lời khai của Sử Mân Mân không đủ bằng chứng ngoại phạm cho cả hai người.”
Lý Hoa gật gù đồng ý.
“Khoan đã, có gì đó sai sai!”
Uông Tiểu Sơn bỗng dưng lên tiếng, “Tôi cảm giác có chỗ nào đó không ăn khớp.”
Cô vò đầu bứt tai, mặt căng thẳng, “Nhưng tôi không nói được là chỗ nào.”
Lông mày cô cau lại, mọi manh mối trong đầu cuộn tròn rối tinh rối mù như một mớ tơ vò. Cô lờ mờ nhìn thấy một điểm sáng lấp ló giữa mớ tơ ấy, nhưng lại không tài nào nhìn rõ hình thù thực sự của nó.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 121

Chương 121

Nhìn thấy bản danh sách, Uông Tiểu Sơn hơi sững người.
“Sử Mân Mân?”
Cô chợt nhớ ra, cô bạn đại học này của mình lúc nãy đúng là có nói đi vệ sinh ngay trước khi đám cưới bắt đầu. Cô ấy đi bao lâu nhỉ?
Uông Tiểu Sơn vắt óc nhớ lại, nhưng ngặt nỗi lúc đó cô chẳng để ý gì đến Sử Mân Mân nên cũng không rõ cô nàng vắng mặt bao lâu.
“Hai mươi ba phút.”
Tưởng Đông Xuyên lên tiếng.
Uông Tiểu Sơn nhìn anh, ánh mắt mang theo chút nghi ngờ: “Lúc đó không phải anh bận nhắn tin với Tiểu Bạch sao?”
Tưởng Đông Xuyên đưa tay khẽ véo mũi cô: “Có giỏi hơn em mới làm đội trưởng của em, làm người đàn ông của em được chứ.”
Uông Tiểu Sơn: “… Mấy câu thoại ngôn tình sến sẩm này anh học ở đâu ra vậy!”
Tưởng Đông Xuyên mặt lạnh tanh: “Lý Hoa dạy anh, cậu ấy nói nói thế em sẽ e thẹn đỏ mặt.”
Uông Tiểu Sơn trố mắt ngạc nhiên: “Đang giờ làm việc mà anh đòi em e thẹn đỏ mặt??”
Tưởng Đông Xuyên: “Anh biết em sẽ không như thế, nên mới muốn nói thử xem em phản ứng ra sao.”
Uông Tiểu Sơn cạn lời: “Em nhớ hồi trước anh là người nghiêm túc, đứng đắn lắm mà.”
Tưởng Đông Xuyên nhướng mày: “Hết cách rồi, gần mực thì đen.”
“Đội trưởng Tưởng.”
Tô Lập Quốc cắt ngang màn thì thầm to nhỏ của hai người.
Anh ta chỉ về phía đám đông đang đứng chờ dài cổ đằng sau, đề nghị: “Nếu không còn việc gì nữa, liệu có thể cho những người khác ra về trước được không ạ?”
Tưởng Đông Xuyên gật đầu đồng ý.
Lúc khách khứa đang nhốn nháo kéo nhau ra về, một bàn tay nhăn nheo chợt nắm lấy tay áo Tưởng Đông Xuyên.
“Đông Xuyên.”
Người đàn ông quay đầu lại, vừa nhận ra người quen, thái độ lập tức trở nên cung kính.
“Giáo sư Từ.”
Đây là vị giáo sư đại học từng đánh giá rất cao Tưởng Đông Xuyên. Bây giờ đã mười năm trôi qua, vị giáo sư cũng đã bước sang tuổi bảy mươi, lưng đã hơi còng nhưng tinh thần vẫn còn rất minh mẫn.
Đứng cạnh ông là vợ ông, trạc ngoài sáu mươi. Bà từng công tác tại phòng tài vụ của trường, nay cũng đã nghỉ hưu.
Giáo sư Từ thở dài, quay sang phàn nàn với vợ: “Tôi đã bảo bà đừng có đi, bà cứ nằng nặc đòi đến xem cho biết. Thấy chưa, giờ thì xảy ra chuyện tày đình rồi đấy!”
Bà vợ cũng không vừa, cãi lại: “Ông nói cứ như thể tôi không đến thì mọi chuyện êm đẹp vậy.”
Giáo sư quay lại nhìn Tưởng Đông Xuyên, hỏi: “Tào Đồng Phong xảy ra chuyện thật rồi hả con?”
“Vâng.”
Tưởng Đông Xuyên gật đầu, “Vụ án này khá phức tạp, hiện tại đội của con đã tiếp nhận điều tra, sẽ sớm có kết quả thôi ạ.”
Giáo sư thở dài thườn thượt: “Thầy đã bảo thằng nhãi Tào Đồng Phong đó tâm thuật bất chính mà! Tiểu Hoàng là cô gái tốt như thế nó không biết trân trọng, lại đi tòm tem với sinh viên! Cứ tưởng Tiểu Hoàng ra nước ngoài rồi thì mọi chuyện cũng chìm xuống, ai dè hôm nay lại…”
Ông ngừng lại, đột nhiên ngẩng lên nhìn Tưởng Đông Xuyên, hỏi, “Đông Xuyên, con nghĩ cái chết của Tiểu Tào có liên quan gì đến Tiểu Hoàng không? Thầy thấy…”
“Thôi thôi ông ơi.”
Bà vợ đứng cạnh sốt ruột kéo tay ông lôi ra ngoài, “Đã nghỉ hưu mấy năm rồi mà ngày nào ông cũng vắt óc suy nghĩ mấy chuyện bao đồng. Đã già cả lẩm cẩm rồi thì bớt làm phiền tụi nhỏ làm việc đi.”
Bà quay sang cười áy náy với Tưởng Đông Xuyên, “Đông Xuyên à, hai già này về trước nhé, mấy đứa cứ tập trung phá án đi, không làm phiền nữa.”
Tưởng Đông Xuyên lễ phép gật đầu: “Hai thầy cô đi đường cẩn thận ạ.”
Mười mấy phút sau, toàn bộ sảnh tiệc cưới chỉ còn lại nhân viên khách sạn, lực lượng cảnh sát và vài người có tên trong danh sách bị giữ lại.
Trong đó có Sử Mân Mân. Lúc này cô nàng đang ôm khư khư chiếc máy ảnh, nét mặt đầy tâm trạng. Đứng cạnh cô nàng là một chàng trai thư sinh mặc áo dạ đen, mắt nhìn đăm đăm xuống sàn nhà.
Người này chắc hẳn là Trần Trung Kiệt, người đóng vai chú hề trong tiết mục ảo thuật ban nãy.
“Video từ hai camera đặt tại hiện trường đã được trích xuất vào máy tính rồi.”
Lý Hoa bê laptop lại gần, “Tôi vừa check lại camera trong khoảng nửa tiếng trước và sau khi xảy ra vụ án. Cả hai máy đều ghi lại được hình ảnh Tào Đồng Phong rời đi lúc 11:42.”
Cậu ta chỉ tay về phía cánh gà sân khấu, “Khoảng 11:30, tiết mục ảo thuật kết thúc, chú hề đi xuống từ bên trái sân khấu. 11:44, Trịnh Khải cũng rời đi từ hướng đó, đến 12:10 thì quay lại sân khấu. 11:47, một camera khác quay được cảnh Sử Mân Mân đi vào nhà vệ sinh, 12:11 cô ấy quay lại hội trường. Còn Lão Nhị thì rời đi lúc 11:43, đến 11:58 thì quay lại.”
Lý Hoa đọc đến đâu, Uông Tiểu Sơn liền ghi chép và tóm tắt lại dòng thời gian đến đó.
11:30 Chú hề (Trần Trung Kiệt) rời đi.
11:42 Tào Đồng Phong rời đi.
11:43 Tỉnh Tường rời đi.
11:44 Trịnh Khải rời đi.
11:47 Sử Mân Mân rời đi.
11:58 Tỉnh Tường quay lại.
Khoảng 12:00 Ngô Phi Phi vào phòng Tào Đồng Phong, lúc vào có vẻ như nhìn thấy Tỉnh Tường rời khỏi đó.
12:10 Trịnh Khải quay lại.
12:11 Sử Mân Mân quay lại.
Khoảng 12:15 Tô Yến về phòng, phát hiện Tào Đồng Phong đã chết
“Tiểu Sơn, em phụ trách lấy lời khai Sử Mân Mân nhé.”
Tưởng Đông Xuyên phân công, “Lý Hoa lo Trịnh Khải, Phương Gia Vinh phụ trách Trần Trung Kiệt.”
Lý Hoa: “Tuân lệnh!”
“Đội trưởng Tưởng.”
Tô Lập Quốc chạy bước nhỏ đến, báo cáo, “Tôi đã trao đổi với quản lý khách sạn, họ đồng ý cho chúng ta mượn tạm một phòng họp nhỏ ở tầng hai làm phòng làm việc dã chiến, ngay sát vách phòng của Tào Đồng Phong.”
Vừa nói, anh ta vừa móc thẻ phòng từ trong túi ra đưa cho Tưởng Đông Xuyên.
Tưởng Đông Xuyên nhận thẻ, gật đầu cảm ơn: “Vất vả cho anh rồi.”
Bên kia, nhận được lệnh, Uông Tiểu Sơn tiến lại gần Sử Mân Mân. Nhìn cô nàng vẫn đang thẫn thờ ôm máy ảnh, Uông Tiểu Sơn vỗ vỗ vai, hài lòng nhìn cô bạn giật mình bừng tỉnh.
“Đi thôi.”
Cô hất cằm ra hiệu.
Sử Mân Mân ngoan ngoãn đứng lên, nhưng hai tay vẫn khư khư ôm chặt chiếc máy ảnh trước ngực.
Hành động này tất nhiên không lọt qua mắt Uông Tiểu Sơn.
Hai người tìm một góc khuất vắng người, ngồi đối diện nhau.
“Mình mượn xem máy ảnh của cậu một lát được không?”
Uông Tiểu Sơn nhìn chằm chằm vào vật trong tay Sử Mân Mân, hỏi thẳng.
Từ nãy đến giờ Sử Mân Mân cứ ôm rịt cái máy ảnh như ôm vật báu, không có tật giật mình thì mới lạ.
Quả nhiên, Sử Mân Mân ngập ngừng.
“Nhất thiết phải xem sao?”
Cô nàng cắn nhẹ môi dưới, vẻ mặt đầy miễn cưỡng.
Uông Tiểu Sơn: “Bây giờ đã xảy ra án mạng rồi. Cậu cũng thấy đấy, chúng ta phải huy động cả lực lượng từ đồn cảnh sát khu vực lên hỗ trợ, cậu biết vì sao không?”
Cô khẽ thở dài, “Người chết là Tào Đồng Phong, tuy đạo đức tồi tệ nhưng dù sao anh ta cũng là giảng viên học viện cảnh sát. Khách khứa hôm nay ngoài lãnh đạo nhà trường còn có cả dàn sếp lớn trong ngành cảnh sát. Án mạng xảy ra ngay dưới mí mắt họ, mức độ nghiêm trọng khỏi phải bàn. Cho nên…”
Cô đưa tay ra, làm động tác đỡ lấy chiếc máy ảnh, “Nếu cậu có uẩn khúc gì thì tốt nhất nên thành thật khai báo.”
Nể tình bạn học, Uông Tiểu Sơn không muốn nói thẳng ra hết.
Sử Mân Mân nghe vậy, trút một tiếng thở dài thườn thượt.
“Mình không giết người, cậu đừng nghi ngờ mình là hung thủ.”
Uông Tiểu Sơn đưa tay đỡ lấy máy ảnh. Lần này Sử Mân Mân không chống cự nữa, ngoan ngoãn để cô lấy đi.
Uông Tiểu Sơn bấm xem lại từng bức ảnh, phát hiện trong máy lưu trữ một lượng lớn ảnh Tào Đồng Phong chụp chung với những người phụ nữ khác nhau, trong đó có cả ảnh chụp cùng Ngô Phi Phi.
Bức ảnh chụp buổi tối, thời gian hiển thị là 23:56 ngày 23 tháng 1. Trong ảnh, Tào Đồng Phong mặc đồ ngủ, đi dép lê, còn Ngô Phi Phi thì mặc đồ đi chơi, bối cảnh dường như là trước cửa nhà Tào Đồng Phong. Anh ta đứng chống nạnh quay lưng về phía ống kính, còn Ngô Phi Phi thì khoanh tay, ngoảnh mặt đi chỗ khác.
“Cái này là…”
Đến nước này Sử Mân Mân đành phải khai thật: “Tuần trước, có người gửi email thuê mình theo dõi Tào Đồng Phong, chụp lại bằng chứng hắn qua lại với những người phụ nữ khác, thù lao mười vạn.”
“Có người?”
“Lúc đọc được email mình đã lờ mờ đoán người đó chính là Tô Yến.”
Cô nói, “Thế nên mình mới nhận lời, hôm sau tiền cọc năm ngàn cũng được chuyển thẳng vào thẻ ngân hàng của mình.”
“Cậu có chắc người gửi email là Tô Yến không?”
Uông Tiểu Sơn cau mày.
Sử Mân Mân bĩu môi: “Lúc đầu thì mình đinh ninh là cô ta. Nhưng hôm nay gặp nhau ở đám cưới, lúc mình gợi chuyện thì cô ta lại làm ra vẻ ngơ ngác như không hiểu mình đang nói gì.”
Uông Tiểu Sơn trầm ngâm gật đầu.
“Mà kể ra cái gã Tào Đồng Phong này cũng khốn nạn thật.”
Sử Mân Mân lại được đà bóc phốt, “Cậu xem mấy tấm ảnh này đi, hắn thường xuyên đi bar thâu đêm suốt sáng, rạng sáng mới mò ra, mà lần nào bên cạnh cũng có mấy em chân dài khác nhau tháp tùng.”
Cô ấy chỉ vào mấy tấm ảnh trong máy, “Mấy cô này mình điều tra rồi, toàn là mấy em gái quen trong quán bar thôi.”
Hình ảnh chuyển liên tục, những khuôn mặt phụ nữ lướt qua màn hình.
“Còn mấy cô này nữa.”
Sử Mân Mân chỉ vào mấy bức ảnh chụp những cô gái ăn mặc hở hang, “Toàn là đào của hộp đêm bên cạnh. Người duy nhất có vẻ tử tế đứng đắn là cô nàng chụp chung hôm trước.”
Bức ảnh cô ấy nhắc tới chính là bức ảnh Uông Tiểu Sơn vừa xem.
“Mình tìm hiểu mới biết, hóa ra cô ta là bạn thân của Tô Yến, ba hôm trước mới đến Vu Thành, tá túc ngay tại nhà Tô Yến.”
Sử Mân Mân kể nốt.
Uông Tiểu Sơn tắt máy ảnh đặt sang một bên: “Tạm thời mình giữ máy ảnh này, sau khi copy hết dữ liệu bọn mình sẽ trả lại cho cậu.”
Sử Mân Mân tuy có vẻ không tình nguyện nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
“Giờ thì kể xem, từ 11:47 đến 12:11 cậu đã đi đâu?”
Uông Tiểu Sơn vào thẳng vấn đề.
Sử Mân Mân đan hai bàn tay vào nhau, hai ngón cái không ngừng cọ xát.
“Mình… mình lên tầng hai, lén theo dõi phòng của Tào Đồng Phong.”
Cô ấy lí nhí đáp.
Uông Tiểu Sơn tập trung tinh thần: “Cậu nấp ở chỗ nào trên tầng hai?”
Sử Mân Mân ngẩng lên nhìn quanh tầng hai một lượt, rồi chỉ tay vào một cây cột: “Lúc đó mình nấp sau cây cột kia.”
“Cậu nhìn thấy gì?” m
Uông Tiểu Sơn gặng hỏi.
“Thực ra cũng chẳng có gì đặc biệt, mình chỉ thấy thầy Tỉnh đi lên lầu, gõ cửa phòng Tào Đồng Phong, ở trong đó mấy phút rồi đi ra.”
Sử Mân Mân gãi gãi đầu.
Uông Tiểu Sơn nhíu mày: “Vậy cậu có nhớ lúc Tỉnh Tường đi ra, Tào Đồng Phong còn sống không?”
Sử Mân Mân nhớ lại khung cảnh lúc đó, gật đầu khẳng định: “Chắc là còn sống, vì thầy Tỉnh vừa đi khỏi thì người phụ nữ tên Ngô Phi Phi kia xuất hiện. Lúc cô ta gõ cửa, chính Tào Đồng Phong là người ra mở cửa.”
Cô kể tiếp, “Ngô Phi Phi ở trong đó vài phút cũng đi ra. Lúc ra dáng vẻ vội vội vàng vàng, quên cả đóng cửa, có người ở trong phải đưa tay ra kéo lại.”
Kể xong cô nàng lại gật đầu chắc nịch, “Đúng thế, chính xác là vậy.”
“Sau đó thì sao?”
“Lúc xuống lầu, Ngô Phi Phi có liếc về phía mình một cái. Sợ bị phát hiện nên đợi cô ta đi khuất mình cũng lén xuống theo.”
Sử Mân Mân gượng cười.
Nói tóm lại, Tỉnh Tường và Ngô Phi Phi lần lượt vào phòng Tào Đồng Phong, và lúc Ngô Phi Phi rời đi, nạn nhân vẫn còn cử động bình thường.
Ngộ độc phốt pho cấp tính thường phát tác rất nhanh và triệu chứng rất rõ rệt. Nếu Tỉnh Tường là người hạ độc thì không đời nào Ngô Phi Phi lại không nhận ra dấu hiệu bất thường. Do đó, nếu lời khai của Sử Mân Mân là thật, hoàn toàn có thể loại bỏ nghi vấn Tỉnh Tường giết người.
Nghĩ đến đây, Uông Tiểu Sơn khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Chương trước đó Chương tiếp theo