Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 120

Chương 120

“Lần cuối cùng cô gặp nạn nhân là khi nào?”
Uông Tiểu Sơn hỏi.
Ngô Phi Phi khựng lại, nhíu mày: “Hai người làm ơn đừng dùng cái từ nạn nhân được không, nghe cứ rợn rợn sao ấy.”
“Được.”
Uông Tiểu Sơn chiều ý cô ta đổi cách gọi, “Lần cuối cùng cô gặp Tào Đồng Phong là khi nào?”
Ngô Phi Phi quay mặt đi rít một hơi thuốc, khóe môi giật giật.
“Thì lúc anh ta tặng tôi sợi lắc, hôm kia chứ còn lúc nào nữa.”
Cô ta vuốt ve sợi dây trên tay, “Ngay tại nhà anh ta. Lúc đó Tô Yến còn đang lúi húi pha trà dưới bếp cơ.”
Cô ta cười khẩy, “Nghĩ lại cũng buồn cười, đúng là cái loại đàn ông đốn mạt như Tào Đồng Phong chỉ khoái mấy trò lén lút này, chắc anh ta thấy vụng trộm ngay dưới mũi vợ sắp cưới nó kích thích…”
Cô ta đưa tay dụi khóe mắt, “Nói chung là vậy đó.”
Lý Hoa cúi nhìn những dòng chữ nguệch ngoạc trên cuốn sổ tay, cất giọng hỏi: “Trong khoảng thời gian từ mười một giờ bốn lăm phút đến mười hai giờ mười lăm phút hôm nay, cô ở đâu?”
Ngô Phi Phi lắc lư đầu, điệu bộ uể oải: “Quên rồi.”
“Chuyện tặng quà từ hôm kia thì cô nhớ rành rọt từng chi tiết, chuyện mới xảy ra cách đây một tiếng đồng hồ thì lại bảo quên?”
Cái lý do vụng về này tất nhiên chẳng ai tin nổi.
Ngô Phi Phi lại gân cổ cãi lý: “Quên là quên chứ sao. Trí nhớ con người cũng có đường cong chứ bộ, chuyện mới xảy ra thì quên béng, chuyện mấy hôm trước thì nhớ rõ mồn một, chuyện đó bình thường mà.”
Lý Hoa tức đến mức bật cười: “Cô biết nhiều ghê đấy chứ.”
Thế mà Ngô Phi Phi lại tưởng anh ta đang khen mình, đắc ý ra mặt: “Đương nhiên, không có chút vốn liếng thì làm sao chen chân làm kẻ thứ ba được.”
“Nghiêm túc đi.”
Người đàn ông vẫn trầm ngâm bên cạnh nãy giờ bỗng lên tiếng.
Khuôn mặt anh lạnh lùng, giọng điệu mang theo sự uy nghiêm không thể chối cãi, “Không hợp tác lấy lời khai ở hiện trường, bên dưới lúc nào cũng có xe sẵn sàng hộ tống cô về cục cảnh sát đấy.”
Bị Tưởng Đông Xuyên dọa cho một vố, Ngô Phi Phi mới sực nhận ra, ba con người mặc âu phục, váy vóc lộng lẫy ngồi trước mặt cô đây không phải là những vị khách mời đến dự đám cưới đơn thuần, mà là những cảnh sát chuyên nghiệp.
Dăm ba cái trò vặt vãnh của cô ta có chăng lừa được hạng người như Tào Đồng Phong, chứ làm sao qua mắt nổi bất kỳ ai trong ba người họ.
Ý thức được điều này, Ngô Phi Phi bỗng thấy màn múa mép vờ vịt nãy giờ của mình thật lố lăng, hứng thú đối đáp cũng tụt dốc không phanh.
“Nói đi.”
Tưởng Đông Xuyên nhìn chằm chằm cô ta, khóe môi chùng xuống, “Đừng làm mất thời gian của nhau nữa.”
“Đúng, tôi có gặp anh ta.”
Ngô Phi Phi nhún vai, “Anh ta gọi tôi qua phòng, thì tôi qua. Ai ngờ cái tên khốn nạn ấy lại dám lấy mấy bức ảnh nóng tôi gửi hồi trước ra để đe dọa tôi. Nói được dăm ba câu, tôi bực mình đóng sầm cửa bỏ đi luôn.”
Uông Tiểu Sơn cau mày: “Cô gửi ảnh nóng cho anh ta?”
Ngô Phi Phi thản nhiên gật đầu: “Đúng thế, tôi đâu có ý định làm tình nhân bé nhỏ của anh ta, cũng chẳng có hứng thú lên giường với anh ta. Không lửng lơ, thỉnh thoảng ném cho anh ta tí thính độc, gieo cho anh ta chút hy vọng mỏng manh, thì làm sao anh ta cam tâm tình nguyện móc hầu bao vì tôi?”
Uông Tiểu Sơn: “Khoảng mấy giờ cô lên phòng tìm Tào Đồng Phong?”
Ngô Phi Phi nhẩm tính: “Trước lúc hôn lễ bắt đầu, chắc tầm sắp đến mười hai giờ.”
“Tôi thật sự không hiểu nổi.”
Nghe xong triết lý kỳ quặc của Ngô Phi Phi, Uông Tiểu Sơn hiếm khi mới bị chặn họng mất một lúc, “Cô và Tô Yến là bạn thân, cô cứ một mực khẳng định mình không muốn phá hoại hạnh phúc của cô ấy, thế nhưng cái thứ tình cảm mập mờ giữa cô và Tào Đồng Phong thực chất đang bóp nghẹt cuộc hôn nhân của người bạn thân nhất của cô đấy. Chẳng lẽ cô không nhận ra điều đó sao?”
Ngô Phi Phi nghe xong, đảo mắt liếc nhìn.
“Cô em à, đôi bên cùng có lợi thôi.”
Cô ta tặc lưỡi, “Cô tưởng Tào Đồng Phong yêu tôi tha thiết chắc? Đừng có mơ, thứ anh ta yêu nhất là tiền tài, đồ cổ, danh vọng và cái ghế quan chức của anh ta. Anh ta cung phụng, lấy lòng tôi, cũng chỉ vì thèm khát thân xác này, hay nói trắng ra là thèm cái cảm giác mới mẻ, kích thích mà thôi. Kể cả tôi có từ chối phũ phàng, anh ta cũng sẽ tìm đến người khác. Thay vì để anh ta rước một con giáp thứ mười ba đúng nghĩa về nhà phá nát cái tổ ấm gia đình, thì chi bằng để tôi làm bia đỡ đạn. Ít ra ngoài việc bòn rút chút tiền bạc, tôi chẳng màng đến thứ gì khác. Anh ta và Tô Yến vẫn vợ chồng êm ấm, tôi thì rủng rỉnh tiền bạc thỏa mãn thói hư vinh, thế chẳng phải là một mũi tên trúng bao nhiêu đích sao?”
… Hình như, cũng có lý ghê đấy chứ!
Uông Tiểu Sơn và Lý Hoa đưa mắt nhìn nhau, ngầm thống nhất rằng mình hoàn toàn bất lực trước tam quan méo mó của cô nàng này.
Chỉ có Tưởng Đông Xuyên ngồi cạnh là coi như chưa nghe thấy gì, tiếp tục điềm tĩnh chất vấn.
“Vậy có khả năng nào vì bị đe dọa mà cô nảy sinh ý định sát hại anh ta không?”
Người đàn ông phân tích rành rọt, “Vốn dĩ cô đã muốn cắt đứt mối quan hệ này, nhưng không ngờ Tào Đồng Phong lại to gan đến mức dám ve vãn cô ngay trong nhà vợ sắp cưới, thậm chí còn tranh thủ lúc đám cưới sắp diễn ra dùng ảnh nóng uy hiếp cô. Tô Yến vốn tính tình nóng nảy, lại mưu mô xảo quyệt. Năm xưa cô đã từng chứng kiến thủ đoạn tàn nhẫn của cô ta khi ép vợ cũ Tào Đồng Phong ly hôn. Cô sợ chuyện của mình vỡ lở sẽ phải hứng chịu đòn thù thảm khốc hơn từ Tô Yến, vì thế cô quyết định ra tay hạ thủ Tào Đồng Phong, xóa sạch ảnh trong điện thoại của anh ta, để mọi chuyện coi như chưa từng xảy ra, có đúng không?”
“Đương nhiên là không, tôi…”
“Cô có động cơ giết người quá rõ ràng. Hơn nữa, cô từng ở riêng với Tào Đồng Phong trong phòng vào khoảng mười hai giờ và khoảng thời gian đó cũng trùng khớp với thời điểm nạn nhân tử vong.”
Dù những câu hỏi dồn dập, đanh thép của Tưởng Đông Xuyên được thốt ra bằng giọng điệu đều đều, không một chút biểu cảm trên gương mặt, nhưng lúc này trong mắt Ngô Phi Phi, khuôn mặt điển trai góc cạnh ấy lại đáng sợ chẳng khác nào hung thần ác sát đang vung gông cùm.
“Anh ta hẹn gặp riêng cô, muốn cô làm nhân tình lén lút sau lưng vợ mình, nhưng bị cô cự tuyệt. Anh ta lôi ảnh nóng ra đe dọa, cô vì tức nước vỡ bờ mà đã giết anh ta, có đúng không?”
“Không phải, tôi chỉ cãi nhau với anh ta thôi, tôi không hề giết anh ta!”
Ngô Phi Phi bắt đầu hoảng loạn.
“Nhưng người duy nhất có thể chứng minh cô vô tội hiện tại đang nằm dưới sàn nhà phòng bên cạnh rồi. Trừ phi…”
Tưởng Đông Xuyên ngập ngừng, “Trừ phi có nhân chứng khác xác nhận lúc cô rời đi, Tào Đồng Phong vẫn còn sống sờ sờ.”
“Không không không!”
Ngô Phi Phi lắc đầu quầy quậy, não bộ hoạt động hết công suất. Đột nhiên, mắt cô ta sáng rực lên, “Khoan đã! Tôi nhớ ra rồi!”
Cô ta reo lên, “Lúc tôi đến phòng Tào Đồng Phong, hình như có một người vừa bước từ phòng anh ta ra!”
Tưởng Đông Xuyên hỏi dồn: “Người đó là ai?”
Ngô Phi Phi nhắm mắt cố nhớ lại vài giây, rồi khẽ thở dài bất lực: “Tôi chỉ nhớ mang máng người đó mặc đồ vest, là đàn ông. Về khuôn mặt thì… chắc là tôi không quen, nếu không tôi đã có ấn tượng rồi.”
Khuôn mặt cô ta tràn ngập vẻ rầu rĩ.
“Đội trưởng Tưởng, lời khai này liệu có đủ để chứng minh tôi không giết người không?”
Lát sau, Ngô Phi Phi hỏi thử.
“Hoàn toàn không. Dù có người chứng kiến cô đi vào phòng Tào Đồng Phong, nhưng chẳng có ai làm chứng cho thời điểm cô bước ra, cũng không ai dám chắc cô đã làm gì trong khoảng thời gian ở trong đó.”
Tưởng Đông Xuyên gập cuốn sổ lại, chuẩn bị kết thúc buổi thẩm vấn.
Anh đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cô ta: “Cảm ơn cô đã hợp tác. Trong thời gian chúng tôi điều tra, tốt nhất cô đừng rời khỏi khách sạn này, sẽ có đồng nghiệp đến lấy lời khai chi tiết hơn của cô.”
Nói xong, anh dẫn Uông Tiểu Sơn và Lý Hoa ra ngoài.
Ngô Phi Phi bực dọc lôi bao thuốc ra, đập đập vài cái mới lấy được một điếu, vừa ngậm vào miệng định châm lửa thì phát hiện chiếc bật lửa hết gas.
Chết tiệt.
Đúng là khi xui xẻo ập đến thì đến uống nước lã cũng nghẹn.
Cô ta thò tay vào chiếc túi xách bên cạnh, thành thạo lôi ra một hộp diêm từ ngăn kéo trong, rút một que, quẹt mạnh vào sườn hộp.
Ngọn lửa bùng lên, cô ta ghé sát mặt, hít một hơi thật sâu, nhả ra một làn khói trắng đục.
Nhưng cảm giác bứt rứt trong lòng vẫn không hề nguôi ngoai.
“Xoạch…”
Uông Tiểu Sơn đi sau cùng, vừa nghe tiếng quẹt diêm ngắn gọn, dứt khoát vang lên liền khựng lại, quay ngoắt người, chằm chằm nhìn Ngô Phi Phi.
“Cô Ngô có thói quen mang theo diêm bên người sao?”
Uông Tiểu Sơn vừa kéo tay Tưởng Đông Xuyên ý bảo nán lại, vừa cất tiếng hỏi.
Ngô Phi Phi hơi sững người, nhưng vẫn gật đầu: “Đúng thế, thi thoảng bật lửa hết gas, sợ nhỡ đâu đi đường vắng không có tiệm tạp hóa nào, tôi hay mang theo hộp diêm cho tiện.”
Uông Tiểu Sơn bước lại gần: “Cô có thể cho tôi mượn hộp diêm xem một chút được không?”
Ngô Phi Phi không hiểu đầu cua tai nheo gì, nhưng vẫn hào phóng đưa hộp diêm cho cô: “Diêm của khách sạn đấy, hôm qua tôi mới đút vào túi.”
“Lát nữa anh nhớ đưa cái này cho Lão Đường nhé.”
Vừa bước ra khỏi phòng, Uông Tiểu Sơn liền dúi hộp diêm vào tay Lý Hoa.
“Ngô Phi Phi bảo người đàn ông cô ta gặp lúc nãy rất có thể là Lão Nhị.”
Lý Hoa lên tiếng, nhưng vừa dứt lời, anh ta lại tự bác bỏ suy nghĩ của mình, “Hôm nay khách khứa nam mặc vest đến dự tiệc không ít, đặc biệt là dàn phù rể…”
Anh ta bỏ lửng câu nói.
Tưởng Đông Xuyên nhanh chóng nối tiếp dòng suy luận: “Trước giờ G bao giờ cũng có cả núi công việc cần xác nhận, dĩ nhiên cũng không thiếu những sự cố bất ngờ. Ví dụ như chú rể đột nhiên khăng khăng đòi về phòng nghỉ ngay mười lăm phút trước khi hôn lễ bắt đầu chẳng hạn.”
Ba người đưa mắt nhìn nhau.
“Đây tuyệt đối không phải hành động bình thường, vậy nên khả năng cao là sẽ có rất nhiều người để ý đến sự vắng mặt của chú rể!”
Uông Tiểu Sơn hào hứng reo lên. Từ hành lang tầng hai nhìn xuống, cô có thể quan sát toàn bộ khung cảnh sảnh tiệc.
“Đặc biệt là với thiết kế hành lang mở thế này.”
Cô vỗ vỗ tay vịn lan can sơn trắng, ánh mắt lướt qua đám đông đang đi lại phía dưới, cuối cùng dừng lại ở Tô Lập Quốc, “Anh chàng fan cứng của anh lúc nãy sốt sắng muốn thể hiện năng lực đến thế, bây giờ là lúc nghiệm thu kết quả làm việc trong một tiếng qua của anh ta rồi đấy.”
Sau khi phân công người túc trực giám sát Tô Yến và Ngô Phi Phi, ba người Uông Tiểu Sơn quay trở lại sảnh tiệc.
Không ít khách mời có mặt hôm nay là người trong ngành cảnh sát, trong đó có cả những giảng viên, cán bộ quản lý của trường đại học cũ của Uông Tiểu Sơn, thậm chí có cả vài giáo sư đã nghỉ hưu.
Họ nắm rõ quy trình phá án, nên vô cùng hợp tác với nhóm của Tô Lập Quốc.
“Đội trưởng Tưởng.”
Tô Lập Quốc bước tới báo cáo, “Việc lấy lời khai tại hiện trường gần như đã hoàn tất.”
Anh ta chống nạnh đảo mắt một vòng, cảm thán, “Cũng may khách khứa tổng cộng chưa tới hai trăm người, lại có mấy bác người trong ngành tự giác viết sẵn bản tường trình, nên tiến độ mới nhanh như vậy.”
“Tốt lắm, vất vả cho anh rồi.”
Tưởng Đông Xuyên gật gù, “Có phát hiện gì đáng giá không?”
“Báo cáo đội trưởng,”
Tô Lập Quốc trình bày, “Tại hiện trường có tất cả một trăm bảy mươi ba khách mời, một ê-kíp quay phim chụp ảnh gồm bảy người, nhóm biểu diễn ảo thuật ba người, nhân viên công ty tổ chức sự kiện tính cả MC là sáu người. Thêm năm phù rể, bốn phù dâu. Cộng thêm cô dâu, cô phù dâu tên Ngô Phi Phi trên lầu và bốn người đội trưởng nữa, tổng sĩ số là 202 người. Trong số đó, có 197 người có tối thiểu hai nhân chứng xác nhận họ luôn có mặt ở sảnh tiệc tầng một và chưa hề bước chân lên tầng hai.”
Anh ta rút tờ giấy dưới cùng trong xấp hồ sơ đưa cho người đàn ông bên cạnh, “Đây là danh sách những người không tìm được ít nhất hai nhân chứng xác nhận bằng chứng ngoại phạm của họ ở tầng một.”
Tưởng Đông Xuyên cầm lấy bản danh sách, Uông Tiểu Sơn và Lý Hoa cũng chụm đầu vào xem.
Trên danh sách có ghi rõ tên năm người.
Ngô Phi Phi
Trịnh Khải
Tỉnh Tường
Sử Mân Mân
Trần Trung Kiệt

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 119

Chương 119

Tô Yến cũng xuất thân từ khoa Trinh Sát Hình Sự, dù bao năm nay chỉ làm công tác hành chính ở trường, nhưng chút thường thức cơ bản thì cô ta vẫn nắm rõ.
“Lúc phát hiện Lão Tào đã chết, tôi suy sụp hoàn toàn, ngã quỵ xuống đất mãi không đứng lên nổi.”
Tô Yến liếc nhìn người bên cạnh, “Là nhân viên phục vụ gọi Phi Phi đến, cô ấy dìu tôi sang phòng bên cạnh, rồi cho người xuống sảnh báo cho mọi người…”
Nói đến đây, cô ta bỗng chồm tới nắm chặt lấy tay Uông Tiểu Sơn, nước mắt giàn giụa: “Tiểu Sơn, mình biết các cậu và thầy Tỉnh bây giờ là đồng nghiệp, Lão Tào với thầy ấy lại có xích mích từ trước, nhưng mình xin các cậu hãy giúp mình tìm ra kẻ đã hại chết Lão Tào, được không?”
Dù bị hành động sấn sổ của cô ta làm cho giật mình, nhưng Uông Tiểu Sơn vẫn đủ tỉnh táo để nghe ra ẩn ý trong câu nói đó.
“Ý cậu là, cậu nghi ngờ Lão… thầy Tỉnh là hung thủ giết Tào Đồng Phong?”
Tô Yến sụt sịt mũi: “Chuyện năm xưa quả thực là Lão Tào có lỗi với thầy Tỉnh, bao năm qua anh ấy vẫn luôn hối hận. Lão Tào cứ nói với mình mãi, muốn tìm cơ hội giải thích rõ ràng và xin lỗi thầy ấy. Nghĩ tới nghĩ lui, mượn cớ đám cưới mời thầy ấy đến rồi trịnh trọng gửi lời xin lỗi có lẽ là cách hay nhất. Thế nên tụi mình mới gửi thiệp mời cho thầy ấy.”
Cô ta ngừng lại, thở dài, “Nhưng người bạn đi đưa thiệp về kể, thầy Tỉnh vừa nhìn thấy thiệp mời, không nói không rằng ném thẳng vào thùng rác.”
Nét mặt cô ta hiện lên vài phần chua chát, “Mấy năm nay tụi mình đã phải gánh chịu quá nhiều lời chửi rủa và gièm pha, muốn chuộc lỗi cũng không có cơ hội. Người đời đâu có tin vào chuyện lãng tử quay đầu hay biết sai thì sửa, họ chỉ mặc định kẻ đã lầm lỡ một lần thì muôn đời là tội nhân. Mọi lời thanh minh đều bị coi là ngụy biện, dù có cúi đầu nhận lỗi cũng bị cho là ép buộc.”
Cô ta lắc đầu ngán ngẩm, “Những ngày tháng đó thật sự quá đỗi ngột ngạt.”
Uông Tiểu Sơn im lặng, nhưng Lý Hoa bên cạnh lại lạnh lùng lên tiếng: “Tô Yến, nói câu này thì hơi khó nghe, nhưng kết cục của các người ngày hôm nay hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Đã làm sai thì phải chịu phạt, trên đời này làm gì có chuyện cứ nhận lỗi, xin lỗi rồi được tha thứ là xong chuyện, rũ sạch trách nhiệm được.”
Tô Yến sững sờ, một lúc sau mới gật đầu: “Anh nói đúng, đây là quả báo chúng tôi phải nhận.”
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, khuôn mặt cô ta bỗng trở nên hung tợn và vặn vẹo, “Nhưng đó đâu phải là cái cớ để Lão Tào phải đền mạng!”
Đôi mắt Tô Yến hằn lên vẻ bi phẫn, bàn tay vừa nãy còn phủ lên tay Uông Tiểu Sơn giờ lại bất thình lình đẩy mạnh cô ra.
Cú đẩy mạnh đến mức Uông Tiểu Sơn chao đảo, suýt nữa ngã ngửa ra sau cùng với chiếc ghế. May mà Tưởng Đông Xuyên đứng cạnh nhanh tay lẹ mắt tóm cô lại.
Khi Uông Tiểu Sơn lấy lại được thăng bằng, nhìn lại Tô Yến đối diện, cô ta cứ như biến thành một con người hoàn toàn khác.
Mái tóc rũ rượi xõa xượi hai bên mặt, khuôn mặt méo mó như ác quỷ vừa bò lên từ địa ngục.
“Cút đi!”
Cô ta gào lên bằng chất giọng the thé, “Các người là một giuộc bao che cho hung thủ! Tôi không cần các người điều tra vụ án của Lão Tào, chính các người đã hại chết anh ấy!”
Như sực nhận ra điều gì, cô ta đột nhiên trầm xuống, ánh mắt vô hồn nhìn trân trân vào hư không, lẩm bẩm như người mất trí: “Đúng thế, chắc chắn là vậy rồi. Nhất định là các người đã lên kế hoạch từ trước, các người muốn trả thù Lão Tào, các người muốn dồn anh ấy vào chỗ chết, các người không cam tâm nhìn anh ấy được sống yên ổn…”
Nói đến đây, cô ta lại ôm mặt khóc nức nở.
Ngô Phi Phi ngồi cạnh liên tục vỗ về an ủi.
Thấy vậy, Tưởng Đông Xuyên đứng dậy, ra hiệu cho Uông Tiểu Sơn và Lý Hoa rời khỏi phòng.
Ba người đứng trên hành lang trải thảm êm ái, nhìn xuống dưới… Đám đông nhốn nháo lúc nãy giờ đã được tách thành nhiều nhóm, ngồi ngay ngắn theo chỉ định. Tất nhiên, sau khi kết thúc lượt thẩm vấn của cảnh sát, họ vẫn tụm năm tụm ba xì xầm bàn tán, thỉnh thoảng lại ngước mắt lên nhìn lầu trên.
“Thật ngại quá.”
Ba phút sau, Ngô Phi Phi hé cửa bước ra, khép hờ cửa lại, quay sang nói với ba người đang đứng chờ, “Tâm trạng Tô Yến đang kích động, lúc nãy dọa mọi người sợ rồi, xin lỗi mọi người nhé.”
Cô ta đã thay chiếc váy phù dâu ra, lớp trang điểm trên mặt cũng đã được tẩy sạch.
“Cô là phù dâu à?”
Uông Tiểu Sơn bất ngờ lên tiếng hỏi.
Ngô Phi Phi vuốt lại mái tóc, đáp: “Đúng vậy, tôi là bạn thân của Tô Yến. Bình thường tôi sống ở Bắc Kinh, đợt này cố tình thu xếp công việc về đây hai hôm để dự đám cưới của cô ấy.”
“Đằng kia có phòng trống, chúng ta qua đó nói chuyện một lát được không?”
Uông Tiểu Sơn đề nghị.
Ngô Phi Phi gật đầu: “Tất nhiên là được.”
Vừa lúc đó, Lão Đường dẫn một đội bước lên lầu, vẫy tay chào Lý Hoa đang đứng đối diện.
Thấy Lão Đường, Lý Hoa quay sang nói với Tưởng Đông Xuyên: “Đội trưởng Tưởng, Lão Đường đến rồi, em ra chỗ ông ấy xem có phát hiện được manh mối gì mới không.”
Tưởng Đông Xuyên gật đầu đồng ý.
Ba người còn lại đi về phía căn phòng Uông Tiểu Sơn vừa chỉ. Ai ngờ vừa bước đến cửa, Tưởng Đông Xuyên bỗng lên tiếng gọi giật hai cô gái lại.
“Khoan đã.”
Hai người quay lại nhìn anh.
Anh bước đến trước mặt Ngô Phi Phi, hỏi: “Cô Ngô, mấy ngày về dự đám cưới này cô nghỉ lại ở đâu?”
Ngô Phi Phi hơi khựng lại: “Tôi thuê phòng ngay tại khách sạn này.”
Tưởng Đông Xuyên gật gù: “Vậy chúng ta về phòng cô nói chuyện được chứ?”
Câu hỏi vừa dứt, trong mắt Ngô Phi Phi xẹt qua một tia thiếu tự nhiên. Dù rất nhanh nhưng biểu cảm nhỏ ấy sao qua mắt được Tưởng Đông Xuyên.
Ánh mắt anh lướt từ đỉnh đầu cô ta xuống eo, cuối cùng chốt hạ ở cổ tay cô ta.
Ngô Phi Phi vô thức rụt tay lại.
“Cô Ngô, chiếc lắc tay cô đang đeo đẹp lắm.”
Nói xong, Tưởng Đông Xuyên còn bồi thêm một câu giải thích, “Đừng hiểu lầm, tôi chỉ thấy nó đẹp nên muốn mua một chiếc tặng bạn gái thôi.”
“Vậy sao.”
Nét mặt Ngô Phi Phi càng thêm gượng gạo, “Tôi mua trên Taobao đấy, lát nữa rảnh tôi gửi link cho anh nhé.”
“Người cũng đã chết rồi, có những chuyện không cần thiết phải giấu giếm nữa đâu.”
Tưởng Đông Xuyên không hề có ý định dời đi.
Anh lùi lại hai bước, tựa lưng vào lan can tầng hai.
Đút một tay vào túi quần, anh lôi ra một chiếc túi nilon trong suốt, bên trong là một tờ hóa đơn màu trắng: “Tờ hóa đơn này tôi vừa tìm thấy trong túi áo vest của Tào Đồng Phong. Nếu tôi đoán không lầm, chiếc lắc tay trị giá mười hai ngàn năm trăm ghi trên tờ hóa đơn này, chính là chiếc cô đang đeo trên tay.”
Nụ cười trên môi Ngô Phi Phi có phần méo mó, cô ta đưa tay lên che lấy cổ tay theo bản năng: “Làm gì có chuyện đó. Sợi dây này tôi mua hàng dỏm trên mạng thôi, chưa đến hai trăm đâu.”
“Vậy phiền cô mở lịch sử mua hàng trên Taobao cho chúng tôi kiểm chứng.”
Uông Tiểu Sơn bước lên một bước dồn ép.
Ba người cứ thế đứng giằng co trên hành lang.
Cuối cùng, Ngô Phi Phi là người đuối lý, cô ta thở dài một tiếng.
“Về phòng tôi nói chuyện đi.”
Cô ta buông xuôi, “Các người muốn biết gì, tôi sẽ nói hết.”
Phòng của Ngô Phi Phi nằm ở tầng mười một của khách sạn.
Cô ta quẹt thẻ từ mở cửa, khoảnh khắc thẻ được cắm vào khe nhận diện, đèn điện trong phòng đồng loạt bật sáng.
Tưởng Đông Xuyên và Uông Tiểu Sơn bước vào.
Bố cục phòng của Ngô Phi Phi y hệt như những căn phòng dưới lầu. Dưới sàn nhà bên phải là chiếc vali mở phanh, trên bàn la liệt đồ dưỡng da và mỹ phẩm.
“Hai vị ngồi đi.”
Ngô Phi Phi ngồi xuống ghế, châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu.
“Hút không?”
Cô ta mời Tưởng Đông Xuyên.
Anh xua tay cự tuyệt: “Không, cảm ơn.”
Ngô Phi Phi thu điếu thuốc lại.
“Đúng thế, Tào Đồng Phong có theo đuổi tôi.”
Ngô Phi Phi thẳng thắn thừa nhận, “Nhưng giữa chúng tôi không hề xảy ra bất kỳ chuyện mờ ám nào, tôi cũng chưa bao giờ có ý định phá hoại hạnh phúc của Tô Yến và Tào Đồng Phong.”
Cô ta giơ cổ tay lên, sợi dây chuyền bạch kim lấp lánh thứ ánh sáng kiêu kỳ, tinh xảo dưới ánh đèn.
“Sợi dây này là quà anh ta tặng tôi hôm kia. Tôi không muốn lên giường với anh ta nên đã từ chối, ai ngờ anh ta nói đây chỉ là quà ra mắt, không đòi hỏi tôi phải đánh đổi bất cứ thứ gì. Tôi ngẫm lại, thấy thế cũng được nên nhận luôn.”
Cô ta cười khẩy, “Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó, cô em ạ.”
Cô ta hướng ánh nhìn về phía Uông Tiểu Sơn, “Bản thân tôi tự thấy mình chẳng phải loại gái đàng hoàng tử tế gì, Tào Đồng Phong lại càng là thứ rác rưởi. Tôi nhận quà của anh ta, nhưng lại chẳng cho anh ta xơ múi được tí gì, thế là quá trọn nghĩa vẹn tình với Tô Yến rồi.”
“Cô và Tào Đồng Phong quen nhau từ khi nào?”
Tưởng Đông Xuyên thẩm vấn.
Ngô Phi Phi nhẩm tính: “Tầm hai năm trước. Đợt đó Tào Đồng Phong đi công tác Bắc Kinh, Tô Yến nhờ anh ta xách ít đặc sản lên cho tôi, thế là anh ta mò đến tận nhà tôi. Nói thật nhé, tôi cực kỳ khinh bỉ loại đàn ông này. Vì con bồ nhí mà nhẫn tâm hắt hủi vợ con, đến đứa con ruột do mình đẻ ra cũng vứt bỏ không thương tiếc. Cái thứ cạn tàu ráo máng như vậy chắc trên đời chỉ có mỗi Tô Yến mới coi như báu vật.”
“Kể từ chuyến đi Bắc Kinh đó trở về Vu Thành, anh ta bắt đầu lân la tìm cớ nhắn tin bắt chuyện với tôi. Tôi thừa biết anh ta ấp ủ âm mưu gì, nhưng tôi cứ thích thả thính, muốn chống mắt lên xem liệu anh ta có vì muốn lên giường với tôi mà nhẫn tâm đạp đổ nốt Tô Yến như đã làm với người vợ trước hay không.”
Ngô Phi Phi kể lại, “Tuần trước Tô Yến gọi điện báo hỉ, nhờ tôi về làm phù dâu. Hôm kia tôi vừa chân ướt chân ráo về đến Vu Thành, ngay tối hôm đó Tào Đồng Phong đã lân la tìm đến, dúi vào tay tôi sợi dây này.”
“Anh ta còn nói gì nữa?”
“Anh ta gạ gẫm tôi, bảo giấy đăng ký kết hôn với anh ta chỉ như một mảnh giấy lộn, chỉ cần tôi gật đầu, tên cô dâu có thể lập tức đổi thành tên tôi.” Khóe môi Ngô Phi Phi cong lên một nụ cười khinh bỉ, “Loại đàn ông trơ tráo, không biết nhục là gì.”
Cô ta ngả ngớn tựa lưng vào ghế, từ phong thái đến lời ăn tiếng nói đều toát lên một vẻ bất cần, sắc sảo, hoàn toàn khác biệt với hình ảnh cô bạn tận tâm, chu đáo bên cạnh Tô Yến lúc nãy.
Tưởng Đông Xuyên: “Bình thường hai người liên lạc qua đâu?”
“WeChat.”
Ngô Phi Phi mở lịch sử trò chuyện với Tào Đồng Phong ra, đưa điện thoại cho anh, “Thật ra hai chúng tôi ít khi nhắn tin lắm, công việc của tôi bận tối mắt tối mũi, rảnh đâu mà tiếp chuyện anh ta. Còn anh ta thì lúc nào cũng như con cún lẽo đẽo bám theo sau, suốt ngày gửi cho tôi dăm ba cái thứ vớ vẩn.”
Tưởng Đông Xuyên lướt đọc tin nhắn, quả đúng như Ngô Phi Phi nói, phần lớn là Tào Đồng Phong thao thao bất tuyệt độc thoại, xen lẫn những câu đùa cợt thô thiển, rẻ tiền. Ngược lại, những tin nhắn phản hồi của Ngô Phi Phi chỉ lác đác vài chữ, tưởng chừng như rất lạnh nhạt, nhưng ngấm ngầm lại đang cố ý duy trì một mối quan hệ mập mờ, ỡm ờ.
“Chuyện của hai người, Tô Yến có biết không?”
Uông Tiểu Sơn chất vấn.
Ngô Phi Phi bĩu môi: “Hả? Làm gì có chuyện đó! Với cái nết của cô ta, nếu đánh hơi thấy tôi và Tào Đồng Phong có tư tình, cô ta có thể thản nhiên mời tôi làm phù dâu được chắc?”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 118

Chương 118

Vừa nghe câu này, ánh mắt Trịnh Khải nhìn Tỉnh Tường thoáng chút thay đổi.
“À phải rồi.”
Anh ta như chợt nhớ ra điều gì, “Chuyện thầy Tỉnh phải thôi việc năm xưa, nghe nói cũng có liên quan đến Lão Tào thì phải.”
Tỉnh Tường gật đầu xác nhận: “Đúng vậy, thực ra tôi đến tìm anh ta cũng là vì chuyện này.”
Nhắc lại chuyện xưa, trên mặt anh ta không hề gợn chút cảm xúc, giọng điệu vô cùng điềm tĩnh.
“Về việc bị sa thải năm đó…”
“Là thôi việc.”
Uông Tiểu Sơn sửa lời.
Tỉnh Tường lắc đầu: “Đã bao năm trôi qua rồi, tôi cũng không muốn tự lừa mình dối người nữa. Mang tiếng là thôi việc, thực chất lúc đó tôi ức quá mới xin nghỉ thôi, chứ ai cũng biết là tôi bị sa thải. Còn nguyên nhân bị sa thải chắc mọi người cũng loáng thoáng nghe rồi, là do có sinh viên tố cáo tôi nhận phong bì. Ban đầu chuyện này chẳng có lấy một bằng chứng, chỉ là lời nói một phía của sinh viên đó. Nào ngờ sau đó Tào Đồng Phong lại đứng ra làm chứng, nói từng nhìn thấy phong bì trong ngăn kéo của tôi. Giữa bàn dân thiên hạ, tôi mở khóa ngăn kéo ra, bên trong quả nhiên có phong bì. Sinh viên kia lập tức vin vào đó, khăng khăng đó chính là phong bì cậu ta đưa cho tôi, lại còn đưa ra cả ảnh chụp làm bằng chứng.”
“Sự thật rốt cuộc là sao?”
Trịnh Khải tò mò hỏi.
“Sự thật đương nhiên là tôi chưa bao giờ nhận phong bì của ai, tôi cũng chẳng hiểu cái phong bì kia chui từ đâu vào ngăn kéo của tôi. Trên phong bì lưu lại dấu vân tay của tôi, ngăn kéo thì khóa kỹ, chìa khóa chỉ mình tôi giữ.”
Lời Tỉnh Tường còn chưa dứt, bên ngoài bỗng vang lên tiếng ồn ào huyên náo.
Vài cảnh sát đứng chắn trước cửa phòng, người dẫn đầu chỉ tay vào đám người bên trong, mặt mày nghiêm nghị.
“Mấy người là ai? Nơi này là hiện trường vụ án, không được tùy tiện ra vào!”
Uông Tiểu Sơn bước lên trước, móc thẻ cảnh sát từ trong túi ra: “Chúng tôi là người phân Phân cục Mân Trung. Nạn nhân là chú rể, hôm nay chúng tôi đến dự đám cưới của anh ta.”
Cô dí sát thẻ cảnh sát có in ảnh mình vào mặt vị cảnh sát nọ, cúi đầu hạ giọng, “Chắc anh cũng từng nghe danh tôi rồi. Suỵt, cứ coi như tôi tàng hình đi nhé.”
Uông Tiểu Sơn thừa hiểu cái video cô tay không tóm gọn tội phạm truy nã ở ga tàu đã nổi rần rần khắp hang cùng ngõ hẻm, nên cô quyết định phải khiêm tốn một chút.
Vị cảnh sát đi đầu đón lấy thẻ của Uông Tiểu Sơn, lật qua lật lại xem xét vài lần rồi trả lại: “Xin lỗi, tôi chưa từng nghe tên cô.”
Uông Tiểu Sơn: “…”
Cô sấn tới túm cổ áo anh ta, chỉ thẳng vào mặt mình: “Anh nhìn cho kỹ đi, tôi! Là tôi đây! Anh không thấy khuôn mặt này quen quen à? Không thấy thân thủ của tôi rất nhanh nhẹn sao?”
Vị cảnh sát trung niên trạc ngoài ba mươi bị cô dọa cho tái mặt lùi lại một bước, vội vàng đảo mắt cầu cứu đồng đội xung quanh.
Cuối cùng Tưởng Đông Xuyên đành bất lực bước tới, túm gáy Uông Tiểu Sơn lôi xệch ra phía sau mình.
“Xin lỗi, bạn gái tôi tính tình trẻ con, mong anh bỏ qua cho.”
Người đàn ông đưa thẻ ngành của mình ra: “Tôi đã báo cáo với cục thành phố, chuyên án này sẽ do đội chúng tôi tiếp nhận.”
Vị cảnh sát kia vừa cầm thẻ lên, nhìn thấy cái tên in trên đó, sắc mặt bỗng thay đổi 180 độ.
Chỉ thấy anh ta dập gót “bốp” một tiếng, giơ tay chào theo đúng điều lệnh, vẻ mặt đầy kích động, trong ánh mắt còn ánh lên sự phấn khích không thể che giấu.
“Hóa ra anh chính là Tưởng Đông Xuyên!”
Anh ta chủ động đưa cả hai tay ra bắt, “Năm ngoái anh được tuyên dương ở hội nghị cấp tỉnh tôi cũng có mặt đấy, có điều tôi ngồi mãi tít mấy hàng ghế cuối!”
Uông Tiểu Sơn: “???”
Vị cảnh sát nọ vẫn mải mê bày tỏ lòng ngưỡng mộ, “Hôm đó nghe anh báo cáo thành tích, tôi thực sự bị ấn tượng bởi những chiến công hiển hách của anh, thực sự rất khâm phục. Đất nước chúng ta có được sự yên bình và phát triển như ngày hôm nay là nhờ những người lính, những người cảnh sát như anh đấy!”
Uông Tiểu Sơn: … Có cần phải tâng bốc lố thế không?
Tưởng Đông Xuyên cũng không ngờ mình lại có “fan cuồng” nhiệt tình đến vậy trong ngành. Tuy trong lòng có chút ngượng ngùng, nhưng bề ngoài anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng điềm tĩnh như mọi ngày. Thậm chí để cho đối phương nắm tay lắc qua lắc lại suốt hơn một phút đồng hồ, trên mặt anh vẫn không hề tỏ ra chút khó chịu nào.
“Đúng là người từng nằm vùng có khác, gặp chuyện gì cũng giữ được phong thái điềm tĩnh.”
Vị cảnh sát buông tay Tưởng Đông Xuyên ra, gật gù, “Nếu chuyên án này có anh đích thân ra tay thì tôi xin rút lui về hậu phương. Nhưng tôi vẫn sẽ túc trực ở hiện trường, đội trưởng Tưởng cần gì cứ sai bảo anh em chúng tôi.”
Tưởng Đông Xuyên gật đầu: “Cảm ơn anh.”
Anh chỉ tay vào thi thể trên sàn, “Nạn nhân tên là Tào Đồng Phong, phó giáo sư học viện cảnh sát. Hôm nay là ngày vui của anh ta, chúng tôi đều là khách mời. Khoảng mười hai giờ mười phút, anh ta được phát hiện đã tử vong tại đây. Người đầu tiên phát hiện ra là Tô Yến, vợ mới cưới của nạn nhân. Cô ấy bị hoảng loạn nên hiện đang nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh. Lát nữa tôi sẽ sang đó lấy lời khai về quá trình phát hiện thi thể. Anh gọi người lên phong tỏa hiện trường trước nhé. Đội kỹ thuật và pháp y của tôi đang trên đường tới, sắp đến nơi rồi.”
“Rõ.”
Người kia gật đầu định quay người đi.
Tưởng Đông Xuyên sực nhớ ra một chuyện, vừa định gọi lại thì nhận ra nãy giờ mình còn chưa biết tên vị cảnh sát này. Thật trùng hợp, vị cảnh sát kia như có mắt sau gáy, đi đến cửa bỗng quay đầu lại.
“À đúng rồi.”
Tưởng Đông Xuyên hỏi, “Không biết tôi nên xưng hô với anh thế nào?”
Vị cảnh sát bừng tỉnh, chợt nhớ ra từ lúc vào cửa đến giờ mình còn chưa xưng tên, bèn vội vàng móc thẻ ngành từ trong túi ra đưa tận tay Tưởng Đông Xuyên: “Tôi họ Tô, đội trưởng Tưởng cứ gọi tôi là Tiểu Tô là được.”
Tưởng Đông Xuyên liếc nhìn cái tên trên thẻ: Tô Lập Quốc.
Anh trả lại thẻ: “Vậy phiền đội trưởng Tô cử người xuống lấy lời khai của khách khứa nhé.”
Anh nhẩm tính, “Khách mời ở sảnh tiệc ước chừng khoảng một trăm bảy mươi người, không biết anh có…”
Tô Lập Quốc hiểu ý ngay: “Anh yên tâm, tôi sẽ gọi thêm người hỗ trợ.”
Tưởng Đông Xuyên gật đầu: “Tốt quá, làm phiền anh.”
Đợi nhóm người Tô Lập Quốc rời đi, Tưởng Đông Xuyên quay sang Tỉnh Tường đang đứng cạnh.
“Lúc nãy tôi có hỏi qua, dãy phòng trên tầng hai này đều do Tào Đồng Phong đặt sẵn cho khách khứa nghỉ ngơi. Anh tìm một phòng trống vào nghỉ tạm đi, khi nào cần anh cung cấp manh mối tôi sẽ gọi.”
Tỉnh Tường gật đầu, liếc nhìn thi thể Tào Đồng Phong với ánh mắt chất chứa nhiều cảm xúc phức tạp, rồi quay lưng bước ra khỏi phòng.
“Những người còn lại, mọi người…”
Tưởng Đông Xuyên ngoảnh lại định giao việc, bỗng phát hiện Uông Tiểu Sơn đáng lẽ phải đứng ngay sau lưng mình từ nãy giờ lại biến đâu mất dạng.
Lý Hoa chỉ tay vào góc tường, một “cây nấm” cô đơn đang ngồi xổm ở đó, toàn thân toát ra luồng khí u ám tột độ.
Uông Tiểu Sơn đang than thân trách phận cho sự vô danh tiểu tốt của mình.
Rõ ràng đã lên tivi, rõ ràng cũng được biểu dương, thế mà sao chẳng có ai nhớ nổi mặt mũi hay tên tuổi của cô?
Cô quay phắt lại lườm nguýt người đàn ông nổi đình nổi đám nào đó một cái, thầm quyết tâm phải tự mình xông pha tìm ra manh mối phá án, giành cho bằng được một suất lên bục tuyên dương vào hội nghị năm sau.
Tưởng Đông Xuyên bị bạn gái lườm cho một cái mà chẳng hiểu gì. Anh nào biết cô gái trước mặt vì ấm ức chuyện bị đối xử bất công mà đã tự vạch ra cho mình một lý tưởng sống cao cả đến vậy.
“Đi thôi.”
Lý Hoa vươn vai, xoay xoay cổ tay, “Giao chỗ này cho Lão Đường và Ngô Mạn, chúng ta sang phòng bên cạnh hỏi thăm cô dâu xui xẻo kia xem sao.”
Ba người rời khỏi hiện trường, hướng về phía căn phòng bên cạnh.
Vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng trò chuyện vọng ra.
“… Những chuyện này không bàn bây giờ thì định để đến bao giờ?”
Giọng nói này Uông Tiểu Sơn có ấn tượng, là của Tô Yến.
“Nhưng Lão Tào mới mất, cậu làm thế này liệu có…”
“Cốc cốc cốc.”
Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện bên trong.
Tiếp đó là tiếng giày cao gót lộc cộc bước ra, vài giây sau, cánh cửa hé mở.
Ra mở cửa là một cô gái mặc váy phù dâu màu hồng phấn.
“Xin hỏi các vị là?”
Cô ta cảnh giác dò xét ba người trước mặt.
Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, Tô Yến đang ngồi trên giường cũng ngẩng lên nhìn qua khe cửa. Nhận ra người quen, cô vội lên tiếng: “Phi Phi, đó là mấy bạn học đại học của mình, cho họ vào đi.”
Ngô Phi Phi nghe vậy mới “à” một tiếng, mở rộng cửa cho ba người bước vào.
Uông Tiểu Sơn bước vào phòng, thấy Tô Yến vẫn mặc nguyên bộ váy cưới ngồi xụp trên giường, đôi giày cao gót vứt một xó. Lớp trang điểm đã tẩy sạch, để lộ khuôn mặt nhợt nhạt, hai mắt sưng húp đỏ hoe, dưới sàn vương vãi vô số cục giấy ăn nhàu nhĩ.
“Xin lỗi mọi người.”
Tô Yến vừa mở miệng, nước mắt lại tuôn rơi lã chã, “Bây giờ tâm trạng tôi đang rối bời, không tiếp đón mọi người chu đáo được.”
“Chúng tôi không cần tiếp đón.”
Uông Tiểu Sơn chỉ tay vào người đàn ông bên cạnh, “Đây là đội trưởng Tưởng của đội cảnh sát hình sự chúng tôi, cũng là bạn học cấp ba của Tào Đồng Phong. Hiện tại vụ án của anh ta do chúng tôi thụ lý.”
Tô Yến sững sờ. Ngô Phi Phi vội vàng đưa khăn giấy cho cô, cô lau nước mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
“Các anh muốn hỏi tôi về chuyện của Lão Tào phải không?”
Cô lấy lại tinh thần, ngước nhìn Tưởng Đông Xuyên, “Có gì muốn biết anh cứ hỏi, tôi cũng muốn sớm biết rốt cuộc Lão Tào chết thế nào, kẻ nào rắp tâm hạ sát anh ấy đúng vào ngày trọng đại này!”
Tưởng Đông Xuyên vừa định ngồi xuống thì khựng lại, dán mắt vào khuôn mặt cô ta.
“Sao cô dám khẳng định Tào Đồng Phong bị sát hại?”
Tô Yến nghẹn ngào đáp: “Tôi và Lão Tào đã phải trầy trật suốt bốn năm trời mới có được đám cưới này, chúng tôi đã dồn bao nhiêu tâm huyết chuẩn bị. Anh ấy không thể nào nghĩ quẩn mà tự sát vào lúc dầu sôi lửa bỏng này được.”
Thấy cô ta còn khá tỉnh táo, Tưởng Đông Xuyên bèn hỏi vào trọng tâm: “Cô có thể kể lại chi tiết quá trình phát hiện thi thể không?”
Uông Tiểu Sơn lấy điện thoại ra, bật chế độ quay phim.
Còn Lý Hoa thì dùng luôn giấy bút của khách sạn để ghi chép.
Tô Yến gật đầu, cố hồi tưởng lại sự việc cách đây nửa tiếng: “Lúc đó là mười hai giờ đúng, theo kế hoạch thì đám cưới bắt đầu. Tôi đợi ở cửa hông vài phút, thấy có vẻ không ổn liền nhờ người đi hỏi giùm. Kết quả người đó về báo là chú rể lặn mất tăm rồi. Lúc đó tôi tức lắm, cứ tưởng anh ấy hối hận không muốn lấy tôi nữa. Bao nhiêu khách khứa ngồi dưới kia, có họ hàng, có giảng viên trường cũ, có cả bạn học ngày xưa của tôi, tôi thấy mất mặt vô cùng. Tức quá, tôi định bụng về phòng luôn, nhưng đến cửa phòng mới sực nhớ ra không mang thẻ phòng, bèn nhờ nhân viên phục vụ mở cửa giúp. Nào ngờ cửa vừa mở ra thì thấy Lão Tào đã nằm bất động trên ghế sô pha. Chết rồi.”
Cô ta thở dài thườn thượt, khóe mắt lại ửng đỏ.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 117

Chương 117

Sử Mân Mân còn đang hào hứng chỉnh tới chỉnh lui chiếc máy ảnh của mình, thì bỗng nhiên trên sân khấu vang lên tiếng ồn ào.
MC bước lên sân khấu, chỉ còn chưa đầy mười lăm phút nữa là lễ cưới chính thức bắt đầu. Điệu nhạc rộn rã vang lên, mấy người hóa trang thành chú hề nhảy lên bục, đây là tiết mục ảo thuật do Tào Đồng Phong đặc biệt mời đến góp vui.
Hệ thống đèn chiếu sáng trong hội trường chuyển sang màu tím lãng mạn. Hai màn hình lớn hai bên sân khấu liên tục trình chiếu những bức ảnh cưới của cô dâu chú rể. Sự đối lập giữa vẻ thanh xuân mơn mởn của Tô Yến và khuôn mặt hằn nếp nhăn của Tào Đồng Phong hiện rõ mồn một. Nhìn lâu nụ cười ngọt ngào đến sến súa của hai người họ, Uông Tiểu Sơn bỗng thấy nhờn nhợn ở cổ họng.
“Chướng mắt thật.”
Sử Mân Mân quay mặt đi, nhìn đăm đăm vào chiếc đĩa sứ trắng muốt trên bàn, giọng nói mang theo chút bất bình, “Mình chưa từng học lớp cô Hoàng, nhưng cũng nghe mọi người nói cô ấy là một người dịu dàng và rất có tài. Bây giờ nhìn bản mặt Tào Đồng Phong trong ảnh chỉ toát lên hai chữ tiểu nhân, mình thật sự thấy tiếc thay cho cô Hoàng.”
Uông Tiểu Sơn hỏi: “À đúng rồi, mình nghe nói cô Hoàng xin nghỉ việc rồi, sau đó thế nào nữa?”
Sử Mân Mân lắc đầu: “Mình cũng có dò hỏi, nhưng chỉ biết là cô ấy dẫn con gái ra nước ngoài định cư rồi, ngoài ra không có thêm tin tức gì.”
Cô nàng hừ lạnh, “Loại đàn ông tệ bạc đó, tránh xa là tốt nhất! Chỉ tiếc ông trời không có mắt, vẫn để loại cặn bã này sống nhởn nhơ! Mình mà là ông trời, mình cho hắn ta gặp quả báo từ lâu rồi!”
Vừa nói, cô nàng vừa liếc nhìn đồng hồ, đứng dậy dáo dác nhìn quanh: “Tranh thủ lúc lễ cưới chưa bắt đầu, mình đi vệ sinh một lát.”
Trước khi đi, cô nàng không quên dặn Uông Tiểu Sơn giữ chỗ giúp, đừng để ai chiếm mất.
Sử Mân Mân vừa đi khỏi, Uông Tiểu Sơn mới thở phào nhẹ nhõm. Thú thực, cô và Sử Mân Mân cũng chẳng thân thiết gì, bao năm không gặp, ai ngờ cô nàng trầm tính ngày nào giờ lại hoạt ngôn thế này, khiến cô có chút không quen.
Nãy giờ Tưởng Đông Xuyên vẫn dán mắt vào điện thoại. Uông Tiểu Sơn quay sang nhìn, phát hiện chiếc điện thoại anh đang cầm không phải là chiếc anh vẫn dùng hàng ngày, mà là một chiếc điện thoại “cục gạch” màu đen.
Cô lập tức hiểu ra, chắc hẳn anh đang liên lạc với Bạch La Bối. Việc Bạch La Bối phải dùng đến loại điện thoại này chứng tỏ cô nàng đã thâm nhập thành công vào nội bộ tổ chức đa cấp.
Tưởng Đông Xuyên gõ xong dòng tin nhắn cuối cùng rồi cất điện thoại vào túi. Ngoài Uông Tiểu Sơn ra, không một ai để ý đến hành động của anh.
“Em ấy sao rồi anh?”
Uông Tiểu Sơn hỏi nhỏ.
“Hiện tại thì mọi việc vẫn suôn sẻ.”
Trên bục, MC đã bắt đầu những lời chúc tụng mở màn. Tiếng loa phóng thanh khá lớn, Uông Tiểu Sơn phải ghé sát vào người anh mới nghe rõ. Thấy vậy, Tưởng Đông Xuyên dứt khoát chống tay lên má, xoay người ghé sát về phía cô.
“Đúng như chúng ta dự đoán, Lưu Hiểu Văn không khai ra điều gì, nhưng cũng bị tổ chức âm thầm tống cổ. Còn Bạch La Bối, dưới sự dẫn dắt của dượng em ấy và sự phối hợp từ nội gián của chúng ta, cộng thêm chiến công gửi thư đe dọa cho chúng ta, coi như đã vượt qua bài kiểm tra đầu tiên trót lọt.”
Uông Tiểu Sơn gật gù: “Vậy chúng ta có thể làm gì để giúp em ấy không?”
“Rất có thể bọn chúng sẽ cho người đi điều tra lai lịch của Bạch La Bối, nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là diễn kịch cho thật đạt.”
Nói đến đây, anh ngừng lại, trong mắt lóe lên ý cười, “Chuyện này chắc không làm khó được em đâu nhỉ.”
“Tất nhiên rồi.”
Uông Tiểu Sơn tự hào vỗ ngực, hất cằm, “Em là ảnh hậu được cả cục công nhận đấy.”
Mải mê trò chuyện, hai người không mảy may để ý đến những thay đổi của môi trường xung quanh. Cho đến khi những tiếng xì xầm to nhỏ dần trở nên ồn ào không thể kiểm soát, họ mới nhận ra có điều bất thường.
Trên sân khấu vắng tanh vắng ngắt. Đã mười hai giờ năm phút, MC đứng bần thần một góc, nhíu mày trao đổi điều gì đó với người bên cạnh. Khắp hội trường, bóng dáng chú rể và cô dâu, hai nhân vật chính của buổi tiệc – bỗng nhiên bốc hơi không tăm tích.
“Có chuyện gì thế?”
Uông Tiểu Sơn nhìn đồng hồ, “Mười hai giờ năm phút rồi, đáng lẽ lễ cưới phải bắt đầu từ đời nào rồi chứ.”
Cô dáo dác nhìn quanh, vừa hay thấy Sử Mân Mân đang rảo bước về phía mình.
“Tiểu Sơn!”
“Mân Mân, có chuyện gì thế?”
Uông Tiểu Sơn vội hỏi.
Sử Mân Mân một tay bám mép bàn, tay kia ôm bụng, thở hồng hộc: “Chú, chú rể biến mất rồi!”
“Sao lại thế được.”
Uông Tiểu Sơn nhíu mày, “Rõ ràng trước giờ G mình còn thấy hắn đứng nói chuyện với MC ở cạnh sân khấu cơ mà, sao chớp mắt cái đã mất tích rồi?”
“Mình không biết.”
Sử Mân Mân ngó nghiêng, “Lúc đi vệ sinh ra, mình đã nghe người ta bàn tán là đến giờ rồi mà lễ cưới chưa bắt đầu. Mình còn thấy cô dâu xách váy cưới hối hả chạy lên lầu, tưởng cô dâu có vấn đề gì. Hỏi ra mới biết, hóa ra là quá giờ mà chú rể lại lặn mất tăm.”
“Không chừng ông trời cũng không muốn cho hắn kết hôn đấy.”
Nói xong, cô nàng còn lầm bầm bồi thêm một câu châm biếm.
Nghĩ cũng phải, để danh chính ngôn thuận rước Tô Yến về dinh, Tào Đồng Phong mang tiếng ruồng rẫy vợ con, gây thù chuốc oán với bao nhiêu đồng nghiệp. Cố đấm ăn xôi chờ mấy năm cho dư luận lắng xuống mới dám tổ chức đám cưới. Rõ ràng lúc nãy đứng đón khách, mặt mũi anh ta còn hớn hở, sao tự dưng đến giờ G lại dở chứng bỏ trốn?
Trong lúc Uông Tiểu Sơn còn đang mải suy nghĩ, thì từ xa có một người đàn ông vội vàng chạy về phía bàn của Tưởng Đông Xuyên.
Uông Tiểu Sơn nhận ra người đàn ông đó, anh ta là phù rể trong đám cưới hôm nay, cũng là một trong những bạn cùng lớp đại học của họ, tên là Trịnh Khải.
Trịnh Khải lách qua các bàn tròn, tiến thẳng đến chỗ họ. Lý Hoa có quan hệ khá tốt với anh ta, bèn đứng dậy định chào đón, ai dè vừa đứng lên đã bị anh ta kéo ra một góc.
Lý Hoa hoang mang: “Có chuyện gì thế?”
Trịnh Khải liếc nhìn Tưởng Đông Xuyên ngồi cạnh, có vẻ ngập ngừng.
Lý Hoa tinh ý nhận ra, vội giới thiệu: “Đây là Tưởng Đông Xuyên, cấp trên của tôi, đội trưởng đội cảnh sát hònh sự số 2 phân cục Mân Trung.”
“Thế thì tốt quá.”
Nghe vậy, Trịnh Khải có vẻ trấn tĩnh hơn, “Mọi người đi theo tôi.”
Anh ta nói, “Tào Đồng Phong xảy ra chuyện rồi!”
Chỉ cần nhìn biểu cảm của anh ta, Tưởng Đông Xuyên đã lờ mờ đoán được sự việc. Không chần chừ một giây, anh cùng Uông Tiểu Sơn và Lý Hoa lập tức theo Trịnh Khải băng qua hội trường, rảo bước lên lầu.
Vừa đi, Trịnh Khải vừa kể: “Mười hai giờ không thấy Lão Tào đứng cạnh sân khấu, bọn tôi toả ta đi tìm. Tô Yến nghe tin thì nổi trận lôi đình, bực tức đi về phòng. Về đến cửa mới nhớ ra không mang thẻ phòng, đành nhờ nhân viên khách sạn mở cửa. Ai ngờ cửa vừa mở ra thì…”
Anh ta không nói tiếp nữa, vì bốn người đã đến trước cửa phòng.
Trước cửa phòng có một nhân viên phục vụ và một người đàn ông mặc đồ quản lý đang đứng. Thấy Trịnh Khải dẫn người lên, họ vội vàng bước tới.
“Anh Trịnh, chúng tôi đã báo cảnh sát rồi.”
Người quản lý tiến lên nói. Ánh mắt ông ta quét qua ba người đi sau Trịnh Khải, “Xin hỏi mấy vị này là…”
“Họ là bạn của nạn nhân, hôm nay đến dự đám cưới, tất cả đều là cảnh sát hình sự.”
Trịnh Khải đáp.
Nạn nhân.
Uông Tiểu Sơn giật thót tim.
Tưởng Đông Xuyên cũng nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Sắc mặt anh sa sầm, quay sang dặn dò Lý Hoa: “Cậu gọi điện báo Lão Nhị lên đây. Làm việc với bảo vệ khách sạn, yêu cầu đóng cửa chính tầng một ngay lập tức, nội bất xuất ngoại bất nhập. Bảo MC lên sân khấu trấn an khách khứa, cứ lấy lý do trục trặc kỹ thuật nên đám cưới hoãn lại một tiếng. Khi nào cảnh sát đến thì dẫn họ đi cửa hông phía tây, tránh đi qua hiện trường.”
“Vâng.”
Lý Hoa gật đầu, quay người xuống lầu.
Tưởng Đông Xuyên và Uông Tiểu Sơn bước vào căn phòng trước mặt.
Vừa bước qua cửa, hình ảnh đập vào mắt là Tào Đồng Phong, người vừa mới nửa tiếng trước còn cười nói rôm rả, giờ đây đang nằm ngửa trên ghế sô pha, hai tay buông thõng hai bên. Tiến lại gần quan sát, mắt và miệng anh ta nhắm nghiền, sắc mặt tím tái.
Đó là dấu hiệu của ngộ độc.
Tào Đồng Phong vẫn mặc bộ đồ chú rể, chiếc cà vạt đã bị tháo ra vứt trên giường.
Cách đó không xa, trên sàn nhà có một bãi nôn mửa chưa rõ của ai. Uông Tiểu Sơn nhìn kỹ, phát hiện trong bãi nôn có lẫn những vệt máu đen.
Tưởng Đông Xuyên moi từ trong túi áo nạn nhân ra một lọ thuốc nhỏ màu trắng, nhãn dán ghi là thuốc ngủ. Thế nhưng khi anh dùng khăn giấy lót tay mở nắp lọ thuốc ra ngửi thử, lại ngửi thấy một mùi hăng hắc bốc lên.
Anh đứng dậy, quay lại hỏi Trịnh Khải: “Trước khi chết anh ta có ăn uống gì không?”
Trịnh Khải lắc đầu: “Cái này thì tôi không rõ.”
Anh ta chỉ tay xuống lầu, “Tôi và mấy phù rể khác đứng đợi sẵn ở sân khấu, Lão Tào thì bận rộn tiếp khách bên ngoài. Sát giờ làm lễ anh ta mới quay lại, trao đổi với MC vài câu rồi bỏ đi. Tôi thực sự không biết anh ta có ăn uống gì không.”
Tưởng Đông Xuyên gật đầu, quay sang hỏi Uông Tiểu Sơn: “Em phát hiện được gì không?”
Uông Tiểu Sơn đứng thẳng dậy: “Đồng tử nạn nhân co hẹp, sắc mặt tím tái, rất có thể là tử vong do ngộ độc cấp tính. Trong bãi nôn có lẫn máu đen, chứng tỏ chất độc được đưa trực tiếp vào qua đường uống.”
Cô đi về phía chiếc bàn, trên đó có đặt một chiếc bình giữ nhiệt, “Nước trong bình vẫn còn ấm, ấm siêu tốc bên kia cũng không có dấu vết vừa mới đun nước. Điều này chứng tỏ nước này anh ta lấy từ phòng khác, hoặc đã có người chuẩn bị sẵn cho anh ta.”
Cô bỗng sực nhớ ra điều gì đó, quay lại hỏi: “À đúng rồi, cô dâu đâu?”
Từ nãy đến giờ cô đã cảm thấy thiêu thiếu điều gì, hóa ra là cô dâu, người đầu tiên phát hiện ra thi thể, lại không hề có mặt ở hiện trường.
Trịnh Khải chỉ tay về phía căn phòng bên cạnh: “Tôi bảo cô ấy sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi trước rồi, đang có phù dâu ở cùng.”
Uông Tiểu Sơn gật đầu. Đúng lúc đó, Tỉnh Tường bước vào, cô liền kể tóm tắt lại những manh mối mình vừa thu thập được cho anh ta nghe.
Tỉnh Tường vừa hay tin Tào Đồng Phong xảy ra chuyện liền lao lên lầu. Bắt gặp thi thể của anh ta lúc này, sắc mặt Tỉnh Tường trở nên vô cùng phức tạp.
“Được rồi Lão Nhị, phá án trước đã.”
Uông Tiểu Sơn vỗ vỗ vai anh ta.
Tỉnh Tường gật đầu. Anh ta dùng khăn giấy đỡ lấy lọ thuốc Tưởng Đông Xuyên đưa qua, ngửi thử một hơi, sau đó đi đến bên bãi nôn, ngồi thụp xuống quan sát vài giây. Xong xuôi, anh ta đứng dậy đi ra cửa sổ, kéo rèm che kín mít, rồi dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người, anh ta ra đóng cửa phòng, tắt công tắc đèn.
Cùng với tiếng “cạch”, căn phòng chìm vào bóng tối đen kịt.
Ngoại trừ bãi nôn kia.
Tỉnh Tường ghé sát vào nhìn, phát hiện trong bãi nôn lấp lánh những đốm sáng trắng mờ ảo.
“Được rồi, bật đèn lên đi.”
Uông Tiểu Sơn bước tới bật công tắc.
Căn phòng bừng sáng trở lại.
Tỉnh Tường đứng thẳng dậy: “Nhận định ban đầu là ngộ độc phốt pho cấp tính do nuốt phải hợp chất chứa phốt pho. Nhưng chưa thể kết luận nạn nhân có phải trúng độc do uống những viên thuốc trong lọ hay không. Hơn nữa, lượng chất độc tiêu thụ cụ thể là bao nhiêu còn phải đợi kết quả khám nghiệm tử thi.”
Trịnh Khải mở to mắt kinh ngạc: “Ngộ độc phốt pho? Sao anh biết hay vậy?”
Tỉnh Tường liếc nhìn anh ta: “Nạn nhân tử vong nhanh chóng mà không có triệu chứng gì đặc biệt, sau khi chết đồng tử co hẹp, khóe miệng sùi bọt mép nhẹ, thuốc và bãi nôn đều có mùi tỏi nhè nhẹ, cộng thêm việc phốt pho phát sáng trong bóng tối…”
Anh ta quay sang Trịnh Khải, vẻ mặt đanh lại: “Nhiều dấu hiệu rõ ràng rành rành ra đấy mà cậu vẫn không nhìn ra. Hồi đại học môn Độc Chất Học Pháp T cậu được mấy điểm?”
Trịnh Khải gãi đầu gãi tai xấu hổ: “Hình như… tôi phải học lại…”
Tỉnh Tường không thèm đoái hoài đến anh ta nữa, quay sang nói với Tưởng Đông Xuyên: “Đội trưởng Tưởng, vụ án này tôi chỉ có thể điều tra đến đây thôi, những bước tiếp theo e là tôi không tiện tham gia.”
Tưởng Đông Xuyên tỏ vẻ khó hiểu.
Tỉnh Tường nhìn thi thể Tào Đồng Phong trên ghế: “Bởi vì lúc mười một giờ năm mươi phút, tôi từng đến phòng tìm anh ta. Nếu loại trừ hung thủ, tôi nghĩ tôi rất có thể là người cuối cùng gặp nạn nhân trước khi chết.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 116

Chương 116

Địa điểm tổ chức đám cưới được chọn là khách sạn năm sao duy nhất ở Vu Thành. Xe vừa đậu trước cửa, Lý Hoa đã được trải nghiệm cảm giác có người cung kính mở cửa xe cho.
“Xin hỏi các vị đến dự tiệc cưới phải không ạ?”
Ngày lành tháng tốt, khách sạn tổ chức cùng lúc hai đám cưới. Uông Tiểu Sơn chỉ tay về phía tấm áp phích bên trái cửa chính: “Đám cưới của anh Tào Đồng Phong ạ.”
Người phục vụ làm động tác “mời”: “Tầng năm sảnh tây, mời các vị.”
Uông Tiểu Sơn khoác tay Tưởng Đông Xuyên, nửa người ngả vào cánh tay anh, thì thầm dặn dò: “Vết thương ở vai anh chưa khỏi hẳn đâu đấy, rượu chè thì tối đa một ly thôi, nghe chưa?”
Cô lại tiếp tục bài ca muôn thuở, “Nhắc đến cái vụ rượu này, đúng là chẳng bổ béo gì, uống vào không chỉ mụ mẫm đầu óc mà còn hại gan hại thận nữa.”
Tưởng Đông Xuyên gật gù, nhướng mày trêu: “Chẳng phải tuần trước có người khóc lóc ỉ ôi trong văn phòng kêu thèm rượu, bị bí thư Phương nghe thấy rồi bị phạt viết bản kiểm điểm năm ngàn chữ đấy sao?”
“Hì hì.”
Uông Tiểu Sơn cười trừ, mặt dày chữa ngượng, “Chuyện từ tuần trước rồi mà anh nhớ dai thế…”
Người đàn ông mặt lạnh tanh: “Vì bản kiểm điểm đó anh viết hộ em mà, quên rồi à?”
Uông Tiểu Sơn giả lả lấp liếm: “Á haha, chúng ta mau vào thôi, đám cưới sắp bắt đầu rồi kìa!”
Cửa thang máy mở ra, bốn người tiến đến khu vực gần cửa giao nộp số tiền mừng khổng lồ hai ngàn bốn trăm và ký tên điểm chỉ. Ngay sau đó, họ bắt gặp Tào Đồng Phong đang đứng tán dóc với khách khứa cách đó không xa.
Sự thật chứng minh, khách sạn có sang trọng cỡ nào mà dính dáng đến hai chữ “đám cưới” thì cũng trở nên vô cùng… dân dã. Nhìn đám bóng bay xanh xanh hồng hồng giăng ngập trời, trong đầu Uông Tiểu Sơn chỉ lởn vởn hai chữ “lãng phí”. Lại nhìn bọn trẻ con cầm bóng bay chạy nhảy rần rần khắp nơi, cô càng thấy nhức đầu.
Cô day day thái dương, chỉ hận không thể chuồn ngay ra cửa đòi lại sáu trăm tiền mừng.
Cả nhóm người đứng đó trông cũng khá nổi bật. Tào Đồng Phong đang mải nói chuyện, người bên cạnh bỗng khựng lại, chỉ tay về phía nhóm Uông Tiểu Sơn: “Hình như bạn anh đến kìa.”
Anh ta quay đầu lại nhìn, lập tức nói vài câu với bạn rồi đi về phía này.
Bốn người cứ đứng chôn chân tại chỗ, chẳng buồn bước lên đón, cứ thế trân trân nhìn Tào Đồng Phong tươi cười rạng rỡ tiến lại gần.
“Tưởng Đông Xuyên!”
Anh ta đưa tay về phía Tưởng Đông Xuyên, “Lâu lắm không gặp, nghe tin cậu từ Vân Nam về lâu rồi mà tiếc là chưa có dịp hội ngộ.”
Tưởng Đông Xuyên bắt tay anh ta qua loa: “Chúc mừng.”
Tào Đồng Phong nhún vai: “Cậu vẫn lạnh lùng, ít nói như ngày nào nhỉ.”
Mặt Tưởng Đông Xuyên không biến sắc, coi như không nghe thấy.
Dứt lời, ánh mắt Tào Đồng Phong trượt sang Uông Tiểu Sơn đang đứng cạnh Tưởng Đông Xuyên.
Uông Tiểu Sơn cực kỳ khó chịu với cái nhìn săm soi từ đầu đến chân của anh ta, đặc biệt là ánh mắt anh ta lưu lại lâu hơn một giây ở những vòng đường cong nhạy cảm.
Cô chủ động đưa tay ra: “Chào anh, tôi là Uông Tiểu Sơn, bạn học của Tô Yến.”
Tào Đồng Phong bắt tay cô xong, liếc nhìn cánh tay cô đang khoác chặt lấy Tưởng Đông Xuyên, lập tức tỏ vẻ thấu hiểu: “Tôi với Tô Yến thành đôi, còn cậu thì quen bạn học của vợ tôi, xem ra hai anh em mình cũng có duyên phết đấy nhỉ.”
Thế nhưng Tưởng Đông Xuyên có vẻ chẳng mấy mặn mà với màn bắt quàng làm họ này.
“Tôi và cô ấy là đồng nghiệp.”
“Thế à?”
Nụ cười trên mặt Tào Đồng Phong không hề sượng sùng, dường như chẳng mảy may nhận ra ẩn ý trong câu nói của Tưởng Đông Xuyên, anh ta quay sang gật gù với Uông Tiểu Sơn, “Con gái làm cảnh sát hình sự chắc cực lắm nhỉ, nhưng may mà có Tưởng Đông Xuyên làm sếp, chắc bình thường cũng ưu ái cô nhiều hơn, đúng không.”
Uông Tiểu Sơn nhíu mày thắc mắc: “Tôi tự làm được việc của mình, tại sao phải cần anh ấy ưu ái?”
Nụ cười của Tào Đồng Phong bỗng trở nên gượng gạo.
Tưởng Đông Xuyên mỉm cười bóp nhẹ vai cô, quay sang nói với Tào Đồng Phong: “Đúng thế, cô ấy giỏi hơn tôi nhiều, phần lớn thời gian tôi còn phải xin thỉnh giáo cô ấy ấy chứ.”
Người tiếp theo là Lý Hoa. Anh ta cũng là bạn cùng lớp với Tô Yến, trước đây chỉ học vài môn của Tào Đồng Phong chứ không thân thiết gì, nên sau màn bắt tay xã giao ngắn gọn, ánh mắt Tào Đồng Phong lại chuyển hướng sang người đứng ngoài cùng bên trái.
“Tỉnh Tường.”
Anh ta lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, nụ cười khách sáo tắt ngấm, thay vào đó là vẻ mặt đầy áy náy, “Anh Tỉnh, tôi thực sự không ngờ anh lại đến dự đám cưới của tôi, anh em mình nhiều năm không gặp, chuyện năm xưa thực ra tôi…”
“Chuyện cũ nhắc lại làm gì.”
Tỉnh Tường mỉm cười nhìn hắn, “Hôm nay đến dự đám cưới cậu, tiện thể gặp lại mấy người bạn học cũ, đồng nghiệp cũ luôn. Từ ngày rời trường, tôi cũng ít có dịp gặp họ.”
Nghe vậy Tào Đồng Phong sững người, rồi vội vã gật đầu hùa theo: “Đúng thế, đúng thế, lúc nãy tôi vừa nói chuyện với Lão Vương, ông ấy bảo từ dạo anh đi, môn Dấu Vết Học bao năm nay chẳng có công trình nghiên cứu nào ra hồn cả. Tháng trước dự án cấp quốc gia của Lão Tống cũng bị gạt đi, xem ra Dấu Vết Học đang lụi tàn thật rồi.”
Mặt Tỉnh Tường vẫn bình thản: “Dấu Vết Học không vì một mình tôi rời đi mà lụi tàn. Ngành này chú trọng thực hành, chỉ cần có người chịu khó mày mò nghiên cứu, sớm muộn gì cũng hái được quả ngọt.”
“Anh nói phải.”
Tào Đồng Phong thở dài hùa theo một tiếng.
Trò chuyện thêm vài câu, dường như có ai đó gọi hắn ở phía bên kia. Anh ta ngoái đầu đáp lại, rồi quay sang nhóm Uông Tiểu Sơn: “Xin lỗi mọi người, có mấy sếp trên trường đến, tôi qua đó tiếp đón một lát, mọi người cứ tự nhiên nhé, chúc vui vẻ.”
Nói xong liền vội vàng bỏ đi.
Uông Tiểu Sơn nhìn theo điệu bộ khúm núm xun xoe của anh ta, hừ lạnh một tiếng: “Còn mặt mũi mời lãnh đạo đến dự đám cưới cơ đấy, mặt dày thật!”
“Ba mẹ hắn đều là giảng viên trong trường, mấy ông lãnh đạo đến chắc nể mặt ông bà già nhà hắn thôi.”
Lý Hoa xoay người, “Thôi đi nào, vào tìm chỗ ngồi đã, lát nữa hết chỗ ngon lại lỡ mất kịch hay.”
Cả nhóm men theo dãy bàn tròn tìm chỗ, trên bàn có đặt biển tên màu hồng ghi rõ thành phần khách mời.
Tỉnh Tường được xếp ngồi ở bàn “Đồng nghiệp nhà trai”, còn ba người còn lại thì chọn bừa một bàn trống.
Uông Tiểu Sơn đảo mắt nhìn quanh một vòng, chà, công nhận gặp được khối người quen. Từ bạn học cũ đến mấy giảng viên “ngôi sao” chỉ mới nhìn thấy ảnh trên mạng. Đang đắn đo không biết có nên chủ động lại gần chào hỏi hay không, thì bỗng có người nhận ra cô, tiến thẳng về phía này.
“Uông Tiểu Sơn!”
Một cô gái rảo bước đến trước mặt cô, đứng sững lại, chằm chằm nhìn cô vài giây rồi bất ngờ gọi to tên cô.
Uông Tiểu Sơn giật mình, vội vàng săm soi cô gái trước mặt, không nhìn thì thôi, nhìn kỹ thì… “Sử Mân Mân?” Cô thăm dò.
Cô gái mừng rỡ gật đầu liên lịa: “Là mình đây!”
Uông Tiểu Sơn cũng vui ra mặt, đứng dậy ôm chầm lấy cô bạn: “Trời ơi, từ lúc ra trường đến giờ cũng bốn năm rồi mới gặp lại, cậu thay đổi nhiều quá, suýt nữa là mình không nhận ra!”
Sử Mân Mân là bạn cùng lớp đại học với Uông Tiểu Sơn, một cô nàng khá trầm tính, ít nói. Vốn dĩ Uông Tiểu Sơn cũng chẳng thân thiết gì với cô bạn này, ngặt nỗi cái tính Uông Tiểu Sơn vốn hay buôn dưa lê, hở ra là đi tám chuyện, lân la hết phòng nọ đến phòng kia, lâu dần hai người cũng đâm ra quen biết. Tuy không đến mức tri kỷ, nhưng cũng có dăm ba chuyện trên trời dưới biển để tỉ tê với nhau.
“Hôm nay mình đến đây cũng chỉ cầu may mong gặp lại cậu thôi.”
Sử Mân Mân kéo tay Uông Tiểu Sơn ngồi xuống, cố gắng kìm nén sự kích động, “Nói thật nhé, lớp mình chẳng có mống nào đi đâu. Mình cũng chỉ nghe Tô Yến nói có mời cậu, nên mới đánh liều đến xem sao.”
Vừa nói, cô nàng vừa giơ tay đánh yêu một cái lên mu bàn tay Uông Tiểu Sơn, hờn dỗi, “Cậu cũng tệ lắm cơ! Tốt nghiệp xong đổi số điện thoại, đổi WeChat, đổi cả QQ, làm mình tìm mờ mắt cũng không ra.”
Uông Tiểu Sơn cười “hì hì” giả lả: “Tại vừa nhận việc đã bị quăng đi nằm vùng, phải cắt đứt mọi liên lạc. Sau này bận quá, mình quên bẵng mất không báo lại cho mọi người.”
Khóe mắt Sử Mân Mân chợt liếc thấy Lý Hoa đang ngồi bên cạnh, cảm thấy hơi quen mắt: “Vị này là…”
Thấy sắc mặt Lý Hoa xìu xuống rõ rệt, Uông Tiểu Sơn cười phá lên: “Cẩu Hoa à, bốn năm anh làm lớp trưởng coi như đổ sông đổ bể rồi. Mới ra trường có mấy năm mà người ta đã quên mất mặt anh rồi.”
Sử Mân Mân sực nhớ ra: “À đúng rồi, anh là lớp trưởng!”
Cô vội vàng đưa tay ra bắt tay Lý Hoa, “Ngại quá, không phải lỗi của anh đâu, tại hồi đại học tôi nhát quá, lại ít giao tiếp với con trai nên chẳng nhớ rõ mặt mũi ai với ai cả.”
Gặp lại bạn cũ, Uông Tiểu Sơn hào hứng nhớ tới những người bạn khác trong lớp, ngó nghiêng xung quanh: “Cậu đi một mình à? Có gặp ai khác trong lớp mình không?”
Nhắc đến chuyện này, mặt Sử Mân Mân liền sầm xuống, cô ghé sát tai Uông Tiểu Sơn thì thầm: “Nói thật nhé, hồi đó Tô Yến rải thiệp cho cả lớp, nhưng mọi người đâu có ngu, chuyện năm xưa ai chẳng biết, nên căn bản chẳng ai thèm đếm xỉa. Có khi hôm nay cũng chẳng có ma nào thèm vác mặt đến đâu.”
Uông Tiểu Sơn gật gù tỏ ý thấu hiểu.
Hai người hàn huyên thêm vài câu, cô để ý thấy ánh mắt Sử Mân Mân cứ thỉnh thoảng lại liếc trộm sang người ngồi cạnh mình, lúc này cô mới sực nhớ ra vẫn chưa chính thức giới thiệu Tưởng Đông Xuyên với cô bạn.
Nói đi cũng phải nói lại, bộ dạng của anh Tưởng hôm nay đúng là đẹp trai đến mức chói lóa. Áo sơ mi trắng tinh tươm là phẳng phiu, khoác ngoài chiếc măng tô đen dáng dài, đôi chân dài miên man săn chắc ẩn sau lớp quần âu đen tuyền, dưới chân vẫn là đôi boots lính quen thuộc. Cứ đứng yên đấy rồi đeo thêm cặp kính râm vào là đủ tiêu chuẩn catwalk trên sàn diễn rồi. Đó là chưa kể đến khuôn mặt với những đường nét góc cạnh nam tính, cùng cái khí chất lạnh lùng “người lạ chớ lại gần” tỏa ra từ lúc anh ngồi xuống. Nãy giờ không biết bao nhiêu cô gái đến dự tiệc cưới đã lén lút chỉ trỏ, xì xầm bàn tán về anh rồi.
Uông Tiểu Sơn kéo nhẹ tay áo Tưởng Đông Xuyên đang cắm cúi nghịch điện thoại. Thấy anh ngước lên nhìn mình với ánh mắt dò hỏi, cô chớp chớp mắt, rồi quay sang giới thiệu: “Mân Mân, đây là Tưởng Đông Xuyên, bạn trai mình.”
“Còn đây là Sử Mân Mân, bạn cùng lớp đại học của em.”
Tưởng Đông Xuyên khẽ gật đầu: “Chào cô.”
Sử Mân Mân tỏ vẻ hóng hớt: “Tiểu Sơn, bạn trai cậu làm nghề gì thế, trông khí chất ngời ngời.”
Uông Tiểu Sơn nhún vai: “Đồng nghiệp.”
“Wow.”
Sử Mân Mân chu môi, “Đúng là trai đẹp bây giờ nộp hết cho nhà nước rồi.”
Uông Tiểu Sơn bật cười: “Thích cảnh sát thế, sao cậu không tìm luôn một anh quanh mình?”
“Quanh mình?”
Sử Mân Mân ngẩn người, rồi vội vàng xua tay, “Làm gì có ai quanh mình, bây giờ mình nghỉ làm cảnh sát rồi, chuyển nghề rồi.”
Uông Tiểu Sơn ngạc nhiên: “Ơ?”
“Bây giờ mình làm phóng viên.”
Sử Mân Mân vỗ vỗ vào chiếc túi xách của mình, “Máy ảnh mình mang theo đây này, lát nữa định bụng tìm góc chụp đẹp đẹp, chộp vài bô ảnh đôi cẩu nam nữ kia ném lên group lớp cho mọi người cùng chửi cho bõ ghét.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 115

Chương 115

Lại nói đến chuyện đêm đó, sau khi hóng gió trên sân thượng ngót nghét nửa tiếng đồng hồ, đến tận khi đôi bàn tay nhỏ nhắn của Uông Tiểu Sơn lạnh cóng, hai người mới chịu tay trong tay đi xuống nhà.
Sủi cảo vừa chín tới, lúc mở cửa, mùi thơm nức mũi đã lan tỏa khắp không gian. Tưởng Đông Xuyên, người đàn ông duy nhất trong nhà, cũng xắn tay áo gia nhập vào đội quân bận rộn.
Mười hai giờ đêm, mọi người tề tựu đông đủ trước màn hình tivi, cùng nhau xem chương trình Gala Xuân mà năm nào cũng chẳng ai thèm ngó ngàng nhưng vẫn luôn bật lên để cùng đếm ngược thời khắc giao thừa. Khi con số “không” vang lên, mọi người cùng nhau nâng ly chúc tụng “Năm mới vui vẻ, vạn sự hanh thông”.
Hôm sau còn phải đi chúc Tết họ hàng, mùng bốn mới đi làm lại. Kể từ ngày khoác lên mình sắc phục cảnh sát, đây là kỳ nghỉ Tết dài nhất của Uông Tiểu Sơn. Nếu không vì tấm thiệp mời chết tiệt nhận được vào chiều mùng hai, thì quả thực mọi thứ đã trọn vẹn đến từng mi-li-mét.
= =
Mùng hai Tết, trời quang mây tạnh, dự báo đêm có tuyết rơi.
Nhà nhà người người nô nức du xuân chúc Tết, Uông Tiểu Sơn cũng không ngoại lệ.
Một tay cô dắt Tiểu Hồ, tay kia xách túi quà Tết to bự chảng. Trong lúc bà Tần đang ấn chuông cửa, Tiểu Hồ có vẻ không được kiên nhẫn cho lắm.
“Sao thế em?”
Uông Tiểu Sơn bóp bóp tay con bé, “Nhà cô này có một em gái chạc tuổi em đấy, lát nữa hai chị em tha hồ chơi với nhau.”
Uông Tiểu Hồ vẫn xị mặt ra: “Em không thích chơi với bạn ấy, em muốn chơi với Tiểu Tĩnh cơ.”
Cô bé bĩu môi, “Em nghe Tiểu Tĩnh kể hôm nay ba bạn ấy đưa bạn ấy đi vườn bách thú, em cũng muốn đi.”
Uông Tiểu Sơn phì cười: “Tuần trước chị vừa dẫn em đi rồi còn gì?”
“Không giống nhau.”
Tiểu Hồ vặc lại.
Uông Tiểu Sơn cố tình trêu: “Không giống chỗ nào?”
Tiểu Hồ vừa muốn chơi với Tiểu Tĩnh, lại vừa sợ nói ra làm chị gái buồn, nên cứ ấp a ấp úng mãi chẳng nên lời, khiến Uông Tiểu Sơn buồn cười đến mức run cả vai.
Đang cười thì chuông điện thoại trong túi vang lên inh ỏi.
Lấy ra xem, là Lý Hoa gọi.
Cô trượt ngón tay bắt máy, tâm trạng vô cùng phơi phới: “Alo, Cẩu Hoa, năm mới phát tài nhé!”
“Chúc mừng năm mới.”
Lý Hoa đáp lễ qua loa, rồi đi thẳng vào vấn đề chính, “Tào Đồng Phong sắp cưới, cô biết tin gì chưa?”
Uông Tiểu Sơn ngớ người: “Thầy Tào Đồng Phong dạy môn Thẩm Vấn Học hồi đại học á? Thầy ấy lấy vợ lâu rồi mà? Nhớ hồi tôi ra trường con trai thầy ấy mới được đầy tháng.”
“Ly dị rồi.”
Lý Hoa kể, “Thầy cắm sừng vợ lúc vợ đang mang bầu, đẻ xong thì ra tòa. Vợ cũ giành được quyền nuôi con, thầy ra đi tay trắng.”
“Ra là vậy.”
Vốn đã quen đối mặt với đủ loại kỳ án hóc búa, dăm ba cái chuyện này chẳng đủ sức hấp dẫn Uông Tiểu Sơn, “Thế thì liên quan quái gì đến tôi?”
Vừa dứt lời thì cửa mở, cô ra hiệu cho bà Tần đưa Tiểu Hồ vào trong trước, còn mình thì đứng lại ở hành lang, cửa đóng lại sau lưng, cô rảo bước ra chỗ cửa sổ.
“Sao lại không liên quan?”
Giọng Lý Hoa bên kia điện thoại oang oang ra chiều quan trọng, “Hai hôm nay cô không nhận được thiệp hồng nào à?”
Uông Tiểu Sơn vắt óc nhớ lại, hình như sáng nay có người gửi thiệp mời điện tử cho cô thật, nhưng người đó đâu phải Tào Đồng Phong, mà là cô bạn cùng lớp đại học tên Tô Yến cơ mà.
Cô chợt nhận ra điều gì đó, khóe môi khẽ giật giật: “Đừng nói với tôi con giáp thứ mười ba chen chân vào gia đình thầy Tào là Tô Yến đấy nhé!”
“Đấy, biết ngay là cô không đọc kỹ thiệp mời mà.”
Lý Hoa ngừng một lát rồi gạ gẫm, “Có muốn đi hóng hớt tí không?”
Uông Tiểu Sơn tỏ vẻ hứng thú ra mặt: “Ngày nào đấy?”
“Ngày mai.”
Hừm…
“Đằng nào thì tôi với đội trưởng Tưởng cũng đi, chắc tám phần mười Lão Nhị cũng góp mặt, cô ở nhà rảnh rỗi sinh nông nổi thôi, chi bằng đi cùng bọn tôi cho vui.”
Lý Hoa dùng lời lẽ xúi giục.
Tào Đồng Phong từng làm cố vấn học tập cho lớp Tưởng Đông Xuyên một năm, cô không rõ quan hệ giữa hai người họ ra sao, nhưng cô nhớ như in chuyện Tỉnh Tường bị ép thôi việc ở trường năm xưa có sự nhúng tay của ông thầy này. Hai người họ đúng là oan gia ngõ hẹp.
“Lão Nhị cũng gật đầu rồi á?”
Uông Tiểu Sơn bán tín bán nghi.
Lý Hoa chậc chậc hai tiếng: “Trình độ tu vi của Lão Nhị nhà ta đạt đến cảnh giới nào rồi cô còn không biết à? Buông một câu chuyện quá khứ cho qua đi, thế là đồng ý ngay. Anh ta lắc đầu ngán ngẩm ở đầu dây bên kia, “Phải biết là năm xưa nếu không có màn đổi trắng thay đen của Tào Đồng Phong, thì Lão Nhị đâu đến nỗi bây giờ vẫn phải bán mạng ở tuyến đầu thế này!”
Anh ta giục giã, “Sao, chốt chưa? Đi thì tôi nhắn tin trả lời lại cho Tô Yến luôn.”
Nghĩ lại thì mùng ba cô cũng chẳng có lịch trình gì đặc biệt, ngẫm nghĩ một chốc liền gật đầu: “Ok, đi thì đi, coi như đi xem kịch vui vậy.”
“Chốt đơn.”
Lý Hoa gõ tên hai người vào ô chat với Tô Yến, “Nhớ chuẩn bị phong bì đấy, bọn tôi thống nhất mỗi người đi sáu trăm, cô đừng có chơi trội đi nhiều hơn đấy nhé.”
“Tôi có điên mới đi nhiều hơn.”
Uông Tiểu Sơn lườm nguýt một cái rồi cúp máy.
Đúng lúc cuộc gọi kết thúc thì bà Tần và Tiểu Hồ cũng trở ra.
Uông Tiểu Sơn cất điện thoại, bước tới xin lỗi gia đình chủ nhà một tiếng rồi ra về.
“Sao mới đó đã về rồi mẹ?”
Lúc xuống cầu thang, Uông Tiểu Sơn hỏi, “Không ở lại chơi thêm lúc nữa ạ?”
Bà Tần liếc nhìn Tiểu Hồ, đáp: “Mẹ thấy Tiểu Hồ với đứa bé nhà người ta không chơi được với nhau nên về sớm thôi. Về sớm nghỉ ngơi cho khỏe.”
Bà đưa tay đấm đấm vai, “Chẳng hiểu sao hôm nay mỏi vai thế không biết.”
Sống chung với bà hai mươi sáu năm, Uông Tiểu Sơn chỉ cần nhìn điệu bộ và nghe giọng điệu là biết ngay nguyên nhân khiến bà đau mỏi vai gáy chắc chắn là do đêm qua mất ngủ.
Còn lý do mất ngủ thì khỏi phải bàn, chắc chắn là do bức thư đe dọa kia rồi.
Cũng tại cô, tối qua lúc chuẩn bị đi ngủ lại quên béng mất chưa giải thích rõ ngọn ngành chuyện bức thư đe dọa với bà Tần. Thế nên vừa bước chân vào nhà, việc đầu tiên Uông Tiểu Sơn làm là tường thuật lại sự việc cho mẹ nghe, dặn đi dặn lại bà cứ yên tâm ăn Tết.
Sáng hôm sau, hơn mười giờ Uông Tiểu Sơn mới chịu lồm cồm bò dậy khỏi giường, nằm ườn ra nhìn trần nhà, đưa tay dụi dụi mắt, cô không khỏi cảm thán đã lâu lắm rồi mới được ngủ một giấc đã đời đến thế.
Lục lọi trong tủ quần áo một hồi, cô lôi ra chiếc váy liền màu đỏ sẫm mà bà Tần mua cho dịp Tết năm ngoái nhưng cô hầu như chẳng ngó ngàng tới. Diện chiếc váy lên người, cẩn thận trang điểm một lớp phấn son, ngắm nhìn nhan sắc lộng lẫy có phần “yêu tinh” của mình trong gương, cô gật gù mãn nguyện, mặc dù ở đội cảnh sát hình sự, các nữ cảnh sát thường bị coi như đàn ông mà xài, nhưng nhìn cách bà Tần cưng nựng Tiểu Hồ là đủ hiểu, cô cũng từng được nuôi nấng như một nàng công chúa chính hiệu.
Cô ngắm nhìn mình trong gương, lại gật gù thêm cái nữa.
Ừm, duyệt, đẹp xuất sắc, lên đường.
Tay Tưởng Đông Xuyên vẫn chưa lái xe được. Xét thấy đám cưới lần này cả đội 2 đều được mời, ngoại trừ Phương Gia Vinh và Bạch La Bối, sau một hồi bàn bạc, mọi người quyết định Lý Hoa sẽ cầm lái, chở cả bốn người cùng đến hội trường tổ chức lễ cưới.
Nhà Uông Tiểu Sơn là trạm dừng chân cuối cùng. Khi cô kéo cửa xe, kiêu kỳ bước đôi chân thon thả lên chiếc xe SUV hầm hố, ba người đàn ông trên xe đồng loạt câm nín mất hai giây.
“Bước cho cố vào có ngày rách toạc váy.”
Lý Hoa lí nhí mỉa mai.
Tỉnh Tường cũng gật gù tán đồng với vẻ mặt nghiêm trọng: “Hiếm hoi lắm mới ăn diện đẹp đẽ thế này, cử chỉ cũng nên thục nữ một chút, đừng làm đội 2 chúng ta mất mặt.”
Uông Tiểu Sơn ném cho hai người họ một ánh nhìn khinh khỉnh: “Tôi là hoa khôi cảnh sát đấy nhé, hoa khôi đấy hiểu không!”
Cô đưa tay vuốt tóc, “Có biết là mang tôi theo rạng danh mặt mũi cho mấy lão già các anh lắm không!”
Lý Hoa mặt không biến sắc nổ máy xe: “Ọe.”
“Đương nhiên là Tiểu Bạch nhà mấy người cũng xinh xắn, nhan sắc chắc cũng kẻ tám lạng người nửa cân với tôi.”
Uông Tiểu Sơn cố tình trêu chọc.
Nhắc đến Bạch La Bối, mặt Lý Hoa xị ra như bánh bao nhúng nước: “Cái gì mà nhà mấy người, sau này cô bớt nói mấy câu kiểu này đi, dễ gây hiểu lầm lắm.”
Uông Tiểu Sơn tò mò chồm người lên: “Chưa cưa đổ à?”
Trên xe đã bật điều hòa ấm áp, cô tiện tay cởi áo khoác ngoài, Tưởng Đông Xuyên rất tự nhiên đón lấy, gấp gọn gàng rồi đặt lên đùi mình.
Lý Hoa nhìn qua gương chiếu hậu, thấy hai người họ ân ái như đôi vợ chồng già, trong lòng càng thêm ảo não: “Này hai vị sếp, có thể cân nhắc một chút đến cảm nhận của cấp dưới không? Bây giờ Củ Cải đang bặt vô âm tín ở tận tỉnh Tấn, tôi thì phải nai lưng ra lái xe đưa các người đi ăn cưới bạn học, đã thế còn phải chứng kiến hai người khoe ân ái…”
Nãy giờ Tưởng Đông Xuyên vốn chỉ lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, nghe Lý Hoa than thở bèn quay lại, nghiêm túc ngẫm nghĩ một phen rồi gật gù đồng tình: “Ừm, công nhận là thảm thật.”
Lý Hoa: “…”
Tốt nhất là cứ tập trung lái xe cho lành!
“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại.”
Uông Tiểu Sơn vỗ vỗ vai Tỉnh Tường ngồi ghế phụ, “Lão Nhị, anh thực sự không để bụng chuyện cũ, cam tâm tình nguyện đến dự đám cưới này à?”
“Không thế thì biết làm sao, chẳng lẽ thù hận cả đời?”
Tỉnh Tường cười khổ, “Tính ra chuyện hắn ta dan díu với cô vợ hiện tại, tôi là người đầu tiên phát hiện ra đấy.”
“Hả?”
Lý Hoa lập tức vểnh tai lên hóng hớt.
Tỉnh Tường bĩu môi: “Chứ hai người nghĩ tại sao hồi đó vụ án oan của tôi vốn dĩ chẳng dính dáng gì đến hắn, mà hắn lại rắp tâm đâm sau lưng tôi một nhát? Có đợt một sinh viên nộp tài liệu cho tôi, tôi cất công đến tận dưới ký túc xá đứng đợi. Ai ngờ lại vô tình bắt gặp cảnh Tào Đồng Phong đưa một nữ sinh về, hai người còn đứng ôm hôn thắm thiết dưới lầu.”
“Anh mét vợ hắn à?”
Uông Tiểu Sơn suy ngẫm một lát, “Tôi nhớ hình như vợ cũ của hắn cũng là giảng viên trường mình thì phải. Ly dị xong là chuyển công tác đi tỉnh khác luôn.”
Tỉnh Tường gật đầu: “Hồi đó tôi có bóng gió nhắc nhở vợ hắn, nhưng có lẽ do tôi nói khéo quá, hoặc cũng có thể cô ấy biết nhưng cố tình lờ đi. Nói chung là sau khi nghe tôi nói, cô ấy chẳng có phản ứng gì, mãi cho đến tận khi sinh con được hai tháng mới nghe phong phanh tin hai người ly hôn.”
Uông Tiểu Sơn vỡ lẽ: “Hóa ra là để trả thù anh, nên hắn mới cố tình vu oan giá họa, bịa chuyện nhìn thấy phong bì trong ngăn kéo của anh.”
Cô lắc đầu ngán ngẩm, “Ban giám hiệu hồi đó tin lời hắn, ép anh thôi việc, suy cho cùng cũng vì cái tính dĩ hòa vi quý của anh mà ra cả.”
Tỉnh Tường xua tay: “Chuyện cũ bỏ qua đi. Lần này tôi đi chủ yếu là muốn gặp lại mấy đồng nghiệp cũ. Năm đó tôi xảy ra chuyện, thực ra có không ít người đứng ra nói đỡ cho tôi, ngặt nỗi ra đi vội vã quá chưa kịp gửi lời cảm ơn tử tế. Bấy lâu nay ai nấy đều bận rộn với guồng quay công việc, lại mang nặng tâm tư nên chẳng mấy khi liên lạc. Bây giờ nghĩ lại thấy áy náy với họ quá.”
“Nếu có lỗi thì tên chú rể hôm nay mới là kẻ có lỗi nhất.”
Lý Hoa trĩu môi mỉa mai, “Bản thân làm những trò ruồi bu gì chẳng nhẽ không tự biết đường mà xấu hổ? Ngoại tình lúc vợ mang bầu, ép vợ ly hôn, vứt bỏ cốt nhục của mình, lại còn giở trò gắp lửa bỏ tay người hãm hại đồng nghiệp, cái thứ rác rưởi đốn mạt như thế mà vẫn nghiễm nhiên đứng trên bục giảng dạy dỗ người khác, thế mới thấy cái chốn gọi là trường đại học của chúng ta trong sạch, liêm khiết, cương trực đến nhường nào.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Thuần Phục Chồng Trẻ – Chương 43

Chương 43

Chỉ một bên cho đi thì không được, một người cứ đơn phương cho đi mãi mà không được báo đáp, rồi cũng sẽ thấy mệt mỏi.
“Ông xem, Giang Đường mạnh tay như vậy, con là đàn ông con trai, lại là tiểu thiếu gia nhà họ Phong, nói thế nào cũng không thể kém cỏi hơn cô ấy được chứ? Đâu thể nào người ta tặng con chiếc xe gần cả trăm triệu, con lại tùy tiện tặng cái món đồ dăm ba triệu để cho có lệ được.”
Phong Lăng cười nói.
Ông cụ Phong nghe là hiểu ngay.
Phong Lăng đến để xin tiền.
Tuy Phong Lăng là cháu đích tôn độc nhất của nhà họ Phong, nhưng ông quản lý tiền bạc của anh khá nghiêm ngặt, chuyện ăn mặc ở đi lại đều đã có người nhà lo liệu sẵn.
Bình thường mỗi tháng anh chỉ nhận năm triệu tiền tiêu vặt chỗ quản gia Triệu.
Mà mỗi tháng năm triệu này cũng phải sau mười tám tuổi mới có.
Cứ theo mức chi tiêu hàng ngày của anh, bây giờ trong tay anh chắc chẳng còn bao nhiêu tiền.
“A Lăng.”
Ông cụ Phong nhìn Phong Lăng, thấm thía nói: “Thực ra tặng quà, tâm ý mới là quan trọng nhất.”
“Như Đường Đường, từ nhỏ đến lớn có thứ gì con bé chưa ăn chưa thấy qua? Những món đồ đắt tiền đó đối với con bé cũng chỉ đến thế thôi, quan trọng nhất là tâm ý.”
“Ông thấy, nếu con có thể tự tay làm một món đồ tặng Đường Đường, con bé nhận được chắc chắn sẽ vui hơn là mấy món quà đắt tiền kia nhiều.”
Phong Lăng nhìn ông cụ Phong, cau mày: “Ông nói dài nói dai như vậy, không phải là không muốn cho tiền đấy chứ?”
“…”
Ông cụ Phong bị nghẹn họng, mình thể hiện rõ thế cơ à?
“Dù sao thì con còn trẻ, con không cần mặt mũi cũng chẳng sao.”
Phong Lăng nói: “Nếu con tùy tiện tặng đồ thủ công cho Giang Đường, Giang Đường và người ngoài mà có hỏi, con sẽ nói là ông nội bắt con tặng đồ thủ công, ông nội không cho con tiền.”
“Đến lúc đó, bên ngoài có đồn đại ông cháu nhà họ Phong keo kiệt bủn xỉn, đối xử tệ bạc với cháu dâu hay gì gì đó, thì chẳng liên quan gì đến con đâu nhé.”
Ông cụ Phong: “…”
Hình như đúng là không hay cho lắm.
Tiền bạc là chuyện nhỏ, thể diện mới là chuyện lớn.
Ông oai phong lẫm liệt ở thành phố C cả đời, không thể nào đến lúc già rồi lại vứt bỏ mặt mũi được.
Ông cụ Phong đành nói: “Con nói bộ phận tài vụ chuyển cho con một trăm triệu.”
“Ông nội, cho thêm năm mươi triệu nữa đi ạ.”
Phong Lăng cười nói: “Người ta tặng con một trăm triệu, con không thể cũng chỉ đáp lễ một trăm triệu được, như vậy không hay lắm.”
“Với lại, bây giờ con cũng kết hôn rồi, đàn ông con trai ra ngoài, trên người không thể không có chút tiền giắt lưng.”
“Ngộ nhỡ một ngày nào đó Giang Đường đột nhiên muốn mua món gì, hơi đắt đắt một chút, bảo con mua, con lại nói không có tiền, còn phải về ngửa tay xin ông, vậy Giang Đường sẽ nhìn con bằng con mắt nào?”
“Nhìn bằng mắt nào? Bằng con mắt của con bé chứ mắt nào.”
Ông cụ Phong bực dọc đáp.
Phong Lăng cứ thế nhìn chằm chằm ông cụ Phong.
Ông cụ Phong cảm thấy Phong Lăng nói cũng có lý, bèn chốt: “Được rồi, bảo tài vụ chuyển cho con hai trăm triệu.”
“Cảm ơn ông nội.”
Phong Lăng tức thì mặt mày hớn hở.
Vuốt ve bợ đỡ ông cụ Phong một tràng xong, anh liền chuồn mất dạng.
Ông cụ Phong rất vui lòng, đương nhiên không phải vì tràng nịnh bợ vừa rồi của Phong Lăng.
Mà là vì, A Lăng rất thích Giang Đường, Giang Đường tặng quà cho nó, nó sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để đáp lễ.
Nếu A Lăng không có cảm tình với Giang Đường, nó thà chết cũng không nhận quà của con bé.
Nhìn tình cảm của Giang Đường và A Lăng đang từ từ được bồi đắp.
Ông rất vui, rất an lòng.


Sau khi lấy được tiền, Phong Lăng bắt đầu vắt óc suy nghĩ xem nên tặng quà gì cho Giang Đường.
Tặng quà thì đương nhiên phải đánh trúng tâm lý người nhận.
Món quà của Giang Đường đã đánh trúng ngay tim đen của anh rồi.
Giang Đường thích gì nhỉ?
Sở thích của phụ nữ thì cũng chỉ quanh quẩn áo quần, trang sức, túi xách này nọ.
Nhưng Giang Đường hình như chẳng có đam mê đặc biệt với mấy thứ này.
Phong Lăng nghĩ tới nghĩ lui, quyết định hẹn Giang Bắc ra ngoài.
Hỏi anh ta.
“Chị cậu thích gì?”
Phong Lăng hỏi.
Giang Bắc nhìn anh: “Cậu hỏi cái này làm gì?”
Phong Lăng đáp: “Tôi muốn tặng quà cho cô ấy.”
“…!”
Giang Bắc kinh ngạc nhìn Phong Lăng.
Tình cảm của hai vợ chồng nhà này biến động mạnh thế cơ à?
Anh ta nhớ hình như hôm kia vừa mới cãi nhau, trong giới còn đồn ầm lên Phong Lăng một đêm chiến bốn em cơ mà.
Hôm nay đã đòi tặng quà rồi?
Giang Bắc cau mày: “Phong Lăng, không phải là cậu làm chuyện gì có lỗi với chị tôi, nên mới muốn tặng đồ để xin tha thứ đấy chứ?”
Chẳng lẽ chuyện một đêm chiến bốn em là thật?
Lúc mới nghe được tin đồn này, anh ta không tin.
Phong Lăng không phải người như vậy.
Nếu Phong Lăng muốn ăn chơi trác táng, thì đã chơi từ lâu rồi, làm gì đợi đến bây giờ.
Nhưng hiện tại… anh ta cảm thấy, lời đồn cũng có thể là thật.
Dẫu sao thì không có lửa làm sao có khói.
Phong Lăng sững người: “Cậu không biết à?”
Giang Bắc nhíu mày: “Tôi biết cái gì?”
“Chẳng lẽ chị cậu không hỏi cậu sao?”
Phong Lăng nói.
Giang Bắc nhíu mày, mặt mày mù tịt: “Cậu đang nói cái gì vậy?”
Phong Lăng đáp: “Chị cậu mua cho tôi chiếc Koenigsegg ONE:1. Tôi còn tưởng là cậu đã kể cho chị cậu nghe chứ.”
Dạo đó, anh cực kỳ, cực kỳ muốn mua chiếc xe này.
Đám bạn chơi cùng đều biết chuyện đó.
“Cậu nói gì cơ?!”
Giang Bắc bật bật dậy như tôm tươi, trừng mắt nhìn Phong Lăng: “Chị tôi tặng cậu chiếc Koenigsegg ONE:1 á?”
Phong Lăng nhìn Giang Bắc.
Nhìn bộ dạng này của Giang Bắc thì đúng là không biết thật.
“Ừm.”
Phong Lăng gật đầu: “Không phải là cậu lén nói với chị cậu chuyện tôi thích chiếc xe đó, nên chị cậu mới mua cho tôi à?”
“Tôi không hề!”
Giang Bắc sầm mặt xuống trả lời, nói xong liền quay ngoắt bỏ đi.
Phong Lăng: “Ê, cậu đừng đi chứ, đi đâu đấy? Cậu vẫn chưa nói cho tôi biết chị cậu thích gì cơ mà?”
“Chị cậu tặng xe cho tôi, tôi phải mua quà đáp lễ chứ.”
Giang Bắc khựng lại, quay đầu nhìn Phong Lăng, ném lại một câu: “Chị tôi thích gì à? Chị tôi là phụ nữ thì thích cái gì được? Phụ nữ đương nhiên là thích đàn ông.”
“Cậu muốn đáp lễ thì tặng cho chị tôi vài thằng đàn ông đi.”
Nói xong anh ta liền bước đi luôn.
Nếu lúc này Giang Đường mà có mặt ở đây, chắc chắn cô sẽ nói: Giang Bắc, em đúng là đứa em trai tốt của chị.
Phong Lăng nhíu mày, nhìn bóng lưng Giang Bắc đi khuất.
Anh ta có ý gì?
Tặng đàn ông cho Giang Đường?
Ý bảo anh tự đội nón xanh cho chính mình hả?
Đúng là đồ thần kinh.


Giang Bắc đang vô cùng tức tối, chạy thẳng đi tìm Giang Đường.
“Chị.”
Giang Bắc nhìn Giang Đường với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng.
Giang Đường ngẩn người, tưởng xảy ra chuyện gì, vội hỏi: “Sao thế?”
“Nghe nói, chị tặng cho Phong Lăng chiếc Koenigsegg ONE:1?”
Giang Bắc hỏi.
Giang Đường gật đầu: “Ừ.”
Vốn dĩ, Giang Bắc vẫn còn ôm tâm lý ăn may.
Ngộ nhỡ Phong Lăng lừa anh thì sao?
Nhưng bây giờ chính miệng chị đã thừa nhận rồi.
Giang Bắc cảm thấy trời sập đến nơi rồi.
Sao chị có thể mua chiếc xe đắt tiền như vậy cho Phong Lăng chứ?
Món đồ đắt tiền như vậy, chị còn chưa bao giờ tặng anh.
Vậy mà lại đem tặng cho Phong Lăng.
Anh và Giang Đường làm chị em thân thiết hơn hai mươi năm, còn Phong Lăng thì sao?
Mới kết hôn với chị được bao lâu?
Mới có một tháng.
Chẳng lẽ tình cảm chị em hơn hai mươi năm của anh lại không sánh bằng một tháng với Phong Lăng sao?
Anh thương chị Giang Đường như vậy, đối xử tốt với chị như vậy, có món đồ gì ngon nghẻ cũng đều nhớ đến chị đầu tiên.
Sao chị Giang Đường có thể đối xử với anh như vậy chứ?
“Sao thế?”
Giang Đường thấy sắc mặt Giang Bắc không đúng, bèn hỏi.
“Sao chị có thể mua chiếc xe đắt như thế cho Phong Lăng?”
Giang Bắc tủi thân lên tiếng: “Chị còn chưa từng mua cho em bao giờ.”
Giang Đường ngẩn ra, nhìn chằm chằm Giang Bắc.
Hóa ra, A Bắc đang ghen tị với Phong Lăng đây mà.
Giang Bắc quay ngoắt người bỏ đi.
“A Bắc…”
Giang Đường gọi với theo, nhưng anh vẫn bước thẳng một mạch, không thèm ngoảnh đầu lại.
Giang Đường: “…”
Đau đầu thật đấy.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 114

Chương 114

Mặt khác, từ lúc về nhà, Uông Tiểu Sơn cứ mang vẻ mặt nặng trĩu tâm tư.
Tính tình Tiểu Hồ vô tư vô lo chẳng mảy may để ý, Tiểu Tĩnh thì dán mắt vào điện thoại không biết đang chơi trò gì. Mẹ Tưởng đã đành chấp nhận sự thật năm nay con trai không ăn Tết ở nhà, thành ra chỉ còn mỗi bà Tần là tinh ý nhận ra.
Ăn xong bữa cơm tất niên, bà Tần trở về phòng ngủ. Ánh mắt bà vô tình lướt qua chiếc tủ quần áo, bức thư đe dọa lúc nãy nằm chễm chệ trong đó vẫn luôn là một cái gai trong lòng không sao nhổ được.
Bà đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Nơi đây vừa mới được sửa sang lại, tường nhà sạch bong không một hạt bụi. Có ai ngờ được một năm trước, nơi này từng bị một trận hỏa hoạn thiêu rụi đến mức chẳng còn nhận ra hình thù gì?
Bà dùng đôi bàn tay hơi run rẩy nâng bức ảnh trên tủ đầu giường lên, khẽ mơn trớn khuôn mặt người đàn ông đứng ngoài cùng bên trái.
Vuốt ve mãi bỗng thấy ngọn lửa vô danh bùng lên trong lòng, bà bèn chuyển sang chọc chọc ngón tay vào mặt người đó trong ảnh, miệng lẩm bẩm: “Ông nói xem, rốt cuộc là do người nhà họ Uông các ông bạc mệnh, hay là do lấy tôi về đây không hợp bát tự? Đầu tiên là ông ra đi, sau đó là nhà bị cháy, bây giờ đến lượt con gái nhận được thư dọa giết.”
Bà thở dài sườn sượt, “Biết thế này ngày xưa tôi nhất quyết không cho nó thi vào trường cảnh sát.”
Lúc Tưởng Đông Xuyên đẩy cửa bước vào lúc mười một giờ đêm, đập vào mắt anh là cảnh năm người phụ nữ, ba lớn hai nhỏ, đang ngồi tề tựu trước tivi gói sủi cảo.
Trên môi ai cũng nở nụ cười, nhưng anh vẫn tinh ý nhận ra sự gượng gạo đằng sau những nụ cười ấy.
Uông Tiểu Sơn còn đang mải suy nghĩ về bức thư đe dọa, bà Tần thì canh cánh nỗi lo cho tương lai, mẹ Tưởng chẳng thấy bóng dáng con trai nên trong lòng cứ bồn chồn không yên, Tiểu Tĩnh nhớ ba, còn Tiểu Hồ thấy mọi người ủ rũ nên bản thân cũng chẳng vui vẻ gì.
“Ây da, Tiểu Tĩnh và Tiểu Hồ cũng đang phụ gói sủi cảo đấ
à.” Đối diện với hai khuôn mặt tươi như hoa của hai bé gái, lớp sương giá trên mặt Tưởng Đông Xuyên cũng tan chảy đi ít nhiều, anh liếc nhìn một vòng, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Uông Tiểu Sơn, “Xem ra không cần anh phụ giúp rồi, vậy anh lên sân thượng đi dạo một lát, lát nữa anh xuống.”
Nói xong, anh vẫy tay chào mọi người, ngay khoảnh khắc quay lưng đi, nụ cười trên môi anh cũng vụt tắt.
Mẹ Tưởng thấy vậy vội giơ hai bàn tay dính đầy bột mì lên, dùng cùi chỏ huých nhẹ vào người cô gái bên cạnh: “Con lên xem nó thế nào đi, ở đây có mẹ và dì là lo được rồi.”
Nói xong, bà còn cẩn thận bồi thêm một câu, “Lúc làm việc tính thằng bé này thường rất nghiêm túc, nếu nó có nặng lời thì con cũng đừng để bụng nhé.”
Uông Tiểu Sơn lúc này mới vỡ lẽ, hóa ra mẹ Tưởng tưởng hai người cãi nhau nên mới chia nhau đi về.
Cô vội vàng thanh minh: “Bọn con đâu có cãi nhau, là do anh ấy còn chút công việc dở dang, con ở đó nghe không tiện thôi ạ.”
Cô ngoái đầu nhìn theo bóng lưng người đàn ông, đứng dậy, “Dì cứ yên tâm, con lên nói chuyện với anh ấy đây.”
Uông Tiểu Sơn rửa sạch lớp bột mì trên tay, mở cửa đi lên sân thượng.
Cửa sân thượng đang mở, gió đêm hây hẩy lạnh, trên người cô chỉ mặc độc một chiếc áo phông mỏng manh khoác thêm chiếc áo len cardigan mỏng tang, bị gió lùa qua liền rùng mình một cái.
Tưởng Đông Xuyên đang đứng xoay lưng lại phía cô, dựa người vào lan can sân thượng.
Uông Tiểu Sơn xốc lại chiếc áo len trên người, rụt cổ bước đến: “Sao thế anh?”
Giọng cô run run lọt vào tai người đàn ông.
Anh quay đầu lại, thấy cô ăn mặc phong phanh liền nhíu mày. Lập tức, anh cởi phăng chiếc áo dạ đang mặc trên người xuống khoác lên vai cô, sa sầm mặt mũi: “Lên đây mà không biết đường mặc thêm áo ấm à, trời lạnh thế này lỡ ốm ra đấy thì năm mới xui xẻo lắm đấy.”
Chiếc áo dạ mang theo hơi ấm của cơ thể anh bọc kín mít lấy Uông Tiểu Sơn, cảm thấy ấm áp lạ thường, cô bỗng bật cười.
Tưởng Đông Xuyên bị nụ cười của cô làm cho ngớ người không hiểu gì.
Cô gái đưa ngón tay chọc chọc vào ngực anh: “Nếu không có em rước, chắc anh ế đến già mất. Làm gì có thằng con trai nào thấy con gái kêu lạnh mà lại cởi áo khoác ra đưa cho thế này? Anh chưa xem phim truyền hình bao giờ à, mấy nam chính toàn dang tay ôm trọn nữ chính vào lòng thôi.”
Người đàn ông mặt tỉnh bơ: “Ồ, vậy sao? Thế thì làm lại nhé.”
Uông Tiểu Sơn bật cười khanh khách. Dẫu sao cô vẫn xót xa để anh đứng chịu trận giữa cơn gió lạnh, bèn khăng khăng bắt anh mặc lại áo dạ, còn mình thì chạy tót xuống nhà lấy áo khoác của mình lên. Thấy anh đã ngoan ngoãn mặc áo dạ vào, cô mới yên tâm sà vào lòng anh.
Người đàn ông cũng rất tự nhiên vòng tay ôm trọn lấy cô.
Đêm giao thừa, ánh đèn từ muôn nhà hắt lên rực rỡ.
Gần đến khoảnh khắc chuyển giao năm mới, lác đác vài người lén lút đốt pháo nổ lách tách ở vài góc phố, pháo hoa lớn nhỏ, xanh đỏ tím vàng nở rộ sáng rực cả một góc trời.
Chúng lén lút bung nở rực rỡ trong vài giây ngắn ngủi, rồi hóa thành những đốm lửa tàn lụi tan biến vào không trung.
Giống hệt như kiếp nhân sinh nhỏ bé giữa dòng chảy thời gian vô tận, rực rỡ đấy nhưng cũng thật ngắn ngủi.
“Mấy bức thư đe dọa đó, có phải là do cục trưởng Tần sai người làm không?” Uông Tiểu Sơn ngắm nhìn màn đêm tĩnh lặng trước mắt, buột miệng hỏi.
Tưởng Đông Xuyên chẳng mấy ngạc nhiên khi cô đoán được đúng sự thật. Anh thừa hiểu cô gái nhỏ của mình thông minh sắc sảo thế nào, bề ngoài có vẻ bộp chộp, lơ đễnh, nhưng kỳ thực lại tinh tế vô cùng, lúc đụng chuyện thì não nảy số nhanh nhạy chẳng kém cạnh ai.
Thấy anh im lặng, Uông Tiểu Sơn biết mình đã đoán trúng, bèn bạo gan suy luận tiếp: “Có phải liên quan đến Tiểu Bạch không?”
Câu này thì khiến người đàn ông thực sự phải nhìn cô bằng con mắt khác.
Anh siết chặt vòng tay ôm cô, cọ cọ chóp mũi vào thái dương cô, kề môi sát tai cô thì thầm: “Sao em biết?”
Hơi thở ấm nóng phả vào mang tai khiến Uông Tiểu Sơn thấy tai mình nóng rực.
Cô rúc sâu vào lòng anh, tìm một vị trí thoải mái nhất rồi thủ thỉ: “Anh còn nhớ bức ảnh chụp Lý Hoa không?”
Tưởng Đông Xuyên suy nghĩ một chút: “Bức ảnh chụp cậu ta với con chó á?”
“Vâng.”
Uông Tiểu Sơn gật đầu, “Lúc sau em có hỏi, bức ảnh đó chụp hôm thứ năm, tức là hôm kia. Còn ảnh của bọn mình đều chụp từ tuần trước. Theo lý mà nói thì chẳng có lý do gì ảnh của cậu ta lại chụp muộn hơn vài ngày cả. Cuối tuần trước cậu ta có xin nghỉ phép một ngày để đưa mẹ ra ga tàu về quê. Em đoán là người gửi thư vì biết mối quan hệ giữa Tiểu Bạch và Lý Hoa nên cố tình không muốn dính dáng đến gia đình cậu ta, phải đợi bà ấy đi rồi mới ra tay chụp lén. Vì thế nên trong ảnh mới chỉ có một người một chó.”
Cô vò vò đầu, nói tiếp: “Thực ra đó chỉ là một chi tiết nhỏ nhặt, em cũng chẳng bận tâm lắm. Nhưng lúc nãy lúc rời khỏi văn phòng, em thấy Tiểu Bạch nán lại để chào riêng cục trưởng Tần. Nếu hai người họ mới gặp nhau vài lần thì tuyệt đối không thể nào thân thiết như thế được.”
Tưởng Đông Xuyên tán thưởng xoa đầu cô: “Thông minh lắm, thưởng cho em một đóa hoa hồng đỏ.”
Uông Tiểu Sơn sờ thấy có gì đó khang khác, liền đưa tay lên tóc vuốt, lôi ra một vật.
Nhìn bông hoa hồng đỏ cắt dán nguệch ngoạc bằng giấy thủ công trên tay, cô phì cười: “Phụt! Cái này ở đâu ra thế?”
Tưởng Đông Xuyên nhướng mày: “Tiểu Tĩnh làm trợ lý cho cô giáo ở lớp, hôm qua cô giáo giao bài tập về nhà cắt một trăm bông hoa hồng đỏ. Anh giúp con bé cắt, tiện tay giữ lại mấy bông, định bụng lúc nào em ngoan sẽ lôi ra thưởng.”
Uông Tiểu Sơn lật qua lật lại bông hoa đỏ trên tay, bĩu môi chê bai: “Xấu òm, méo mó xẹo xọ.”
“À đúng rồi.”
Cô vừa vân vê bông hoa trên tay vừa hỏi, “Thế cuối cùng hai người quyết định sao, để Tiểu Bạch đi một mình thật à?”
“Đấy là nguyện vọng của em ấy. Dù ý chí rất kiên định, nhưng anh vẫn đang cân nhắc.”
Người đàn ông trầm ngâm, “Tuy em ấy có chút kiến thức về tâm lý học, nhưng suy cho cùng vẫn chưa từng được huấn luyện bài bản. Anh chỉ sợ em ấy ôm một bụng nhiệt huyết đi rồi lại bỏ mạng ở đó mất.”
Uông Tiểu Sơn im lặng trong hai giây.
Lát sau, cô vươn tay đặt lên cánh tay đang ôm trước ngực mình của người đàn ông.
“Có lẽ, anh nên thuyết phục bản thân học cách tin tưởng đồng đội của mình.”
Bàn tay cô lộ ra ngoài không khí lạnh ngắt, người đàn ông định nắm lấy ủ ấm nhưng bị cô gạt ra nhẹ nhàng: “Em không lạnh.”
Tưởng Đông Xuyên nhìn cô đăm đăm: “Em lạnh.”
“Tin em đi.”
Uông Tiểu Sơn áp bàn tay ấm nóng của mình lên mu bàn tay lạnh buốt của người đàn ông, “Hãy học cách tin tưởng người khác, thay vì chỉ
khư khư giữ định kiến của riêng mình.” Cô nói tiếp, “Bây giờ anh không còn ở đội chống ma túy nữa, không cần phải lúc nào cũng dè chừng, đơn thương độc mã chiến đấu. Bọn em là đồng đội, là cộng sự của anh cơ mà.”
Tựa vào lòng anh, cô không nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh, nhưng cô biết anh đang lắng nghe từng lời cô nói.
“Đã chấp nhận đơn xin gia nhập của Tiểu Bạch, chứng tỏ anh công nhận năng lực của em ấy. Chuyến đi tỉnh Tấn lần này bọn mình không thể sát cánh bên cạnh em ấy, vậy thì điều duy nhất chúng ta có thể làm là ủng hộ em ấy vô điều kiện, chứ không phải ngăn cản em ấy.”
Người đàn ông không nói gì, nhưng ánh mắt lấp lánh tia suy tư.
Uông Tiểu Sơn cũng thừa hiểu, một người đã quen thói đơn thương độc mã khó lòng mà thay đổi quan điểm một sớm một chiều, nên cô cũng chẳng nói thêm lời nào nữa, ngoan ngoãn rúc vào lòng anh.
“Cơ mà nhắc mới nhớ, một người quen thói cô độc như anh, vậy mà lại thích nghi cực nhanh với việc có một cô bạn gái lẽo đẽo theo sau…”
Mắt cô đảo quanh một vòng, “À này, em không định tính sổ chuyện cũ đâu nhé. Nghe đồn, chỉ là nghe đồn thôi. Nghe đồn đặc vụ nằm vùng trong các tập đoàn ma túy muốn chui sâu leo cao thì toàn phải trà trộn, làm thân với bọn chúng. Với kiểu đi lên từ bọn du thủ du thực như anh, có phải ngày xưa mấy ngón ăn chơi cờ bạc gái gú anh đều thạo hết đúng không?”
Người đàn ông nhướng mày: “Thế này mà nói là không tính sổ chuyện cũ?”
“Tất nhiên là không rồi!”
Uông Tiểu Sơn chu môi, “Cùng lắm chỉ tính là em tò mò về quá khứ của anh thôi! Đương nhiên, nếu anh không muốn nói thì thôi.”
Tưởng Đông Xuyên nghiêm túc suy nghĩ: “Đường dây của Tề Trọng Thanh rẽ nhánh rất nhiều mảng, nhưng hái ra tiền nhất vẫn là ma túy và buôn lậu vũ khí. Hai món này anh tuyệt đối không dính líu trước khi thâm nhập sâu vào lõi tổ chức. Anh lại dị ứng với mấy trò cờ bạc gái gú, nên dứt khoát chọn sòng bạc. Mài đũng quần ở sòng bạc thắng liên tiếp ba ngày ba đêm, tiền thắng cược hào phóng vung rải hết cho khách có mặt lúc bấy giờ, nhờ thế mới móc nối được với anh Phiêu, kẻ cầm trịch mảng sòng bạc lúc đó.”
Uông Tiểu Sơn mắt sáng rực rỡ: “Anh chơi đâu thắng đó à?”
“Làm gì có chuyện đó, anh dùng mánh khóe chơi ăn gian cả đấy.”
Tưởng Đông Xuyên bóp bóp vai cô, ánh mắt xa xăm nhớ về quá khứ, “Ngày xưa trong bộ đội có một đồng đội rất ham mê bài bạc, sau này cũng vì máu me cờ bạc mà bị trục xuất khỏi quân ngũ. Anh tìm cậu ấy hợp tác, càn quét khắp các sòng bạc ngầm không có đối thủ.”
Hồi ức ùa về, đôi mắt người đàn ông lấp lánh như có ánh sao băng xẹt qua.
“Bây giờ người đồng đội đó ở đâu?”
“Sau đó…”
Nét mặt Tưởng Đông Xuyên hơi sượng lại, ánh sao trong mắt cũng lịm tắt dần, “Sau đó trong một lần tình cờ, anh phát hiện ra cậu ấy cũng là cảnh sát chìm, chỉ có điều là làm nhiệm vụ khác. Ba năm trước, sau khi một chuyên án triệt phá băng đảng xã hội đen khép lại, thân phận nội gián bị lộ, cậu ấy bị đại ca băng đảng đó đánh chết tươi, xác bọc trong túi nilon ném tọt vào thùng rác.”
Anh vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc mình vô cảm lau rửa những vết thương da thịt be bét, rồi chụp lại một bức ảnh khuôn mặt còn tạm gọi là nguyên vẹn của người đồng đội ấy.
Một năm trước, sau khi trở về Vu Thành, anh lặn lội xuống tận một thành phố phía nam, lần theo địa chỉ tìm đến tận nhà một người, nhét bức ảnh đó vào một chiếc phong bì, rồi nhét vào hòm thư trước cửa.
Anh không đủ dũng khí để trực tiếp trao bức ảnh ấy cho người nhà của cậu ấy.
Bởi tận sâu thẳm đáy lòng, anh luôn thường trực nỗi ám ảnh, lo sợ một ngày nào đó mình cũng sẽ chịu chung một kết cục bi đát như vậy, chỉ lưu lại cõi đời một tấm ảnh, để rồi phải nhờ một ai đó gửi gắm lại cho người mẹ già.
Đăm đăm nhìn vào màn đêm đen kịt trước mắt, Tưởng Đông Xuyên chợt bừng tỉnh, hóa ra dẫu đã rời xa chiến tuyến tử thần, nhưng bóng ma sợ hãi vẫn luôn bủa vây, ngự trị trong tâm trí anh.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 113

Chương 113

“Tôi thấy không ổn…”
Lý Hoa lập tức bước lên một bước, vừa định mở miệng đã bị Bạch La Bối lườm cho một cái.
Anh ta vô thức cắn chặt môi, vụ cãi nhau chiến tranh lạnh lần trước vẫn còn khiến anh ta khiếp vía.
Tần Bồng nhíu mày: “Chúng ta không lường trước được bọn chúng đã nắm bắt được bao nhiêu kế hoạch của chúng ta, vì vậy chuyện này cứ tạm gác lại đã, tôi sẽ đi bàn bạc với cục trưởng Trương.”
Nói xong, ông ngẩng lên, nhìn thấy bộ dạng cau có như đưa đám của tất cả mọi người, không khỏi bật cười: “Các cô các cậu cũng không cần phải căng thẳng thế đâu, vốn dĩ kế hoạch lần này có phần vội vã, nhiều chi tiết cần phải sắp xếp lại, tôi cũng có lỗi vì đã đánh giá thấp sự lợi hại của kẻ địch.”
Ông tiếp tục, “Cũng hay, không phải đi công tác, các cậu cứ an tâm đón một cái Tết trọn vẹn đi.”
“Thư đe dọa gửi đến tận cửa rồi, còn tâm trí đâu mà ăn với chả Tết.”
Uông Tiểu Sơn lí nhí lầm bầm.
“Được rồi.”
Tần Bồng liếc nhìn cô, “Mọi người cứ về trước đi, lát nữa cục trưởng Trương sẽ qua đây, tôi sẽ đợi anh ấy ở đây.”
Lý Hoa thắc mắc: “Thế còn những bức thư này thì giải quyết sao đây?”
Anh ta nói thêm, “Thực ra năm nay tôi ăn Tết một mình ở Vu Thành, tôi có thể ở lại cục hỗ trợ điều tra.”
“Tôi cũng muốn ở lại.”
Uông Tiểu Sơn nhanh nhảu giơ tay, “Bọn chúng đã rành rọt địa chỉ nhà tôi rồi, bắt tôi ru rú ở nhà tôi không chịu nổi đâu, thà đi làm còn hơn…”
“Tối nay tất cả về nhà hết.”
Tưởng Đông Xuyên lạnh lùng cắt ngang lời cô.
Anh đứng cạnh Tần Bồng, sa sầm mặt mũi: “Lúc này không phải lúc để chứng tỏ sự nhiệt tình mù quáng! Đây không phải là nhiệm vụ cứ cắm đầu làm cho xong là được. Nộp lại toàn bộ vật chứng rồi giải tán, chờ thông báo tiếp theo!”
Anh chuyển ánh mắt sang Tỉnh Tường, “Lão Nhị, mùng bốn anh mới phải đi làm lại.”
Tỉnh Tường ngẩn người, sau đó dứt khoát lắc đầu: “Đông Xuyên, tôi biết anh muốn tạo điều kiện cho tôi vì nhà tôi có cả người già lẫn con nhỏ, nhưng kỷ luật là kỷ luật. Tôi có thể xin rút khỏi chuyên án này, nhưng không có chuyện hưởng đặc quyền đặc lợi ở đây. Mùng hai tôi vẫn đi làm bình thường.”
Tưởng Đông Xuyên nhìn thẳng vào mắt anh ta hai giây.
“Được, vậy cứ theo lịch trình cũ.”
“Thế còn anh thì sao?”
Mọi người lần lượt ra về, Uông Tiểu Sơn nán lại, lén kéo vạt áo Tưởng Đông Xuyên từ phía sau, “Anh đã hứa với dì và Tiểu Tĩnh kiểu gì tối nay cũng về cơ mà.”
Bàn tay to lớn của người đàn ông nắm lấy tay cô, bóp nhẹ: “Em về trước đi, lát nữa anh về sau.”
Uông Tiểu Sơn cắn nhẹ môi dưới: “Em muốn ở lại đây phụ anh.”
“Không được, hai chúng ta không thể cùng vắng nhà được.”
Tưởng Đông Xuyên từ chối thẳng thừng, “Lúc nãy mẹ em cũng nhìn thấy bức thư đe dọa đó rồi. Chúng ta làm trong nghề, nhìn quen những thứ này thì không sao, chứ người bình thường như mẹ em đọc những lời đó làm sao mà không hoảng sợ? Nếu cả hai đứa mình đều không về, bà ấy còn tưởng tượng ra cơ sự gì nữa, đúng không?”
Cô gái gật gù: “Thế cũng được.”
Cô ngẫm nghĩ một lát rồi đề xuất, “Hay lúc về, em qua phòng bảo vệ xin trích xuất camera an ninh quanh khu vực nhà mình chiều qua nhé?”
“Được.”
Tưởng Đông Xuyên nói, “Anh nghĩ bọn chúng đã nắm rõ hành tung của cả hai đứa mình lúc đó không ở nhà, thì ắt hẳn đã phải lân la thám thính vài lần rồi. Hỏi mấy anh bảo vệ xem trong vòng một tuần nay có thấy người lạ mặt nào lai vãng trong khu chung cư quá ba lần không.”
“Vâng.”
“Tự lo cho mình cẩn thận đấy.”
Tưởng Đông Xuyên dặn dò.
Rời khỏi văn phòng, Uông Tiểu Sơn rảo bước đuổi theo nhóm Tỉnh Tường đang đứng đợi thang máy.
Không có ngoại lệ, nét mặt ai nấy đều trĩu nặng ưu tư.
Nhà mình bị ném thư đe dọa ngay trước cửa, tính mạng người thân bị lôi ra làm trò đùa, bản thân là cảnh sát, là người trong cuộc, vậy mà bầu máu nóng chưa kịp sục sôi đã bị hắt cho một gáo nước lạnh buốt.
“Tôi không hiểu nổi, sao đội trưởng Tưởng lại cấm bọn mình ở lại!”
Lý Hoa bức xúc lên tiếng.
Tỉnh Tường đang đứng phía trước quay lại, vẻ mặt nghiêm nghị: “Cậu thấy thái độ và trạng thái hiện tại của cậu có thích hợp để ở lại điều tra không?”
Anh ta hướng mắt về phía cửa thang máy, nơi ánh đèn báo tầng vẫn đang nhấp nháy, “Không riêng gì cậu, tất cả chúng ta bị triệu tập gấp đến đây tối nay, ai cũng đang mang trong mình sự phẫn nộ. Mang theo tâm lý như vậy vào điều tra, chỉ dễ dẫn đến nôn nóng, hấp tấp, rồi gây ra sai lầm nghiêm trọng hơn thôi.”
Lý Hoa xấu hổ cúi gầm mặt.
“Chúng ta cũng đâu phải nhân vật tai to mặt lớn gì, địa chỉ nhà cửa bị lộ cũng là chuyện bình thường. Bị tạm thời loại khỏi chuyên án không có nghĩa là cả lực lượng cảnh sát chịu lùi bước, chẳng lẽ có kẻ muốn lấy mạng mọi người, mọi người lại ngoan ngoãn đưa đầu ra cho chúng chém sao? Huống hồ thứ chúng dùng để uy hiếp mọi người là tính mạng của chính người thân mọi người.”
Lúc này Tỉnh Tường đã phát huy tối đa vai trò của một đội phó, chỉ vài câu nói sắc bén đã dập tắt ngọn lửa nóng nảy, bồng bột trong lòng mấy người trẻ tuổi.
“Thiếu gì án cần điều tra, mọi người hấp tấp làm gì?”
Anh ta nói tiếp, “Đội trưởng Tưởng còn ưu ái cho tôi nghỉ đến mùng bốn mới đi làm lại kia kìa. Theo tôi thì mùng hai đi làm là chuẩn nhất, nghỉ lâu quá đâm ra chểnh mảng.”
Uông Tiểu Sơn cúi đầu lầm bầm một câu.
Tỉnh Tường vểnh tai: “Uông Tiểu Sơn, cô lẩm bẩm cái gì đấy?”
Cô gái ngẩng phắt lên, nhe răng cười: “Tôi nói giọng điệu anh cứ như thầy chủ nhiệm ấy.”
Tỉnh Tường sa sầm mặt: “Tôi mà là thầy chủ nhiệm, người đầu tiên tôi đuổi học là cô, có nhét bao nhiêu phong bì cũng vô ích!”
Đợi tiếng ồn ào ngoài hành lang lắng hẳn, Tần Bồng mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, xoay người định lấy mấy phong thư đe dọa trên bàn. Nào ngờ, tay vừa chạm đến mép túi vật chứng, một bàn tay lớn đã ập xuống đè chặt lấy.
Tần Bồng ngước nhìn chủ nhân của bàn tay đó: “Đội trưởng Tưởng, có chuyện gì vậy?”
Lúc nãy Tỉnh Tường ra ngoài đã tiện tay tắt hết đèn điện, giờ chỉ còn trơ trọi một chiếc đèn bàn hắt ánh sáng mờ mịt lên bàn họp. Dưới thứ ánh sáng vàng vọt ấy, một nửa khuôn mặt Tưởng Đông Xuyên bị bóng tối nuốt chửng.
“Bọn họ đi hết rồi.”
Tưởng Đông Xuyên chằm chằm nhìn ông, lưng thẳng tắp, “Bây giờ ông có thể nói cho tôi biết, tại sao ông lại làm thế chưa?”
Anh ngồi vắt chân trên mép bàn làm việc, thấp hơn người đàn ông trung niên đối diện một cái đầu.
Tần Bồng từ trên cao nhìn xuống anh: “Tôi không hiểu ý cậu.”
“Ông không hiểu? Tôi mới là người không hiểu rốt cuộc ông đang tính toán cái gì!”
Tưởng Đông Xuyên vớ lấy một tập hồ sơ trên bàn, chẳng thèm đeo găng tay, trực tiếp xé toạc ra, rút mấy bức thư đe dọa bên trong giũ giũ trước mặt ông ta: “Cố tình cho người chụp lén chúng tôi, rồi giả mạo thư đe dọa gửi đến tận cửa từng người, mục đích của ông là loại tất cả chúng tôi khỏi chuyên án này, đúng không?”
“Lực lượng của các cậu quá đông, dễ bứt dây động rừng.”
Tần Bồng thẳng thắn thừa nhận, “Sớm muộn gì cũng có kẻ dùng chính thủ đoạn này để đối phó với các cậu. Nhưng sự khác biệt nằm ở chỗ, việc tôi làm bây giờ là để bảo vệ các cậu. Còn nếu để bọn chúng ra tay, e là người thân của các cậu sẽ không được may mắn như vậy đâu.”
Tưởng Đông Xuyên vứt phịch xấp hồ sơ xuống bàn: “Ngày hôm đó Bạch La Bối tìm ông để nói chuyện gì?”
Anh dồn hỏi, “Tất cả mọi người đều nhận được thư đe dọa, hình ảnh đính kèm đều là ảnh chụp lén trong thời gian gần đây. Nhất là bức ảnh của tôi và Uông Tiểu Sơn, đó là lúc chúng tôi cùng nhau đi làm nhiệm vụ. Một kẻ bám đuôi theo dõi chúng tôi sát sao như vậy, làm sao có chuyện không biết đến sự tồn tại của Bạch La Bối?”
Tần Bồng không kìm được vỗ tay tán thưởng: “Quả không hổ danh là đội trưởng Tưởng, người từng được đích thân giám đốc sở chúng tôi ngợi khen, quả nhiên không gì qua mắt được cậu.”
“Những người trong đội 2 đều là những người nhạy bén, dăm ba cái chiêu trò cỏn con này của ông giỏi lắm cũng chỉ che mắt họ được hai ngày.”
Tưởng Đông Xuyên khẳng định.
Tần Bồng nhún vai tỏ vẻ không quan tâm: “Đáng tiếc là đến lúc đó tôi đã đưa Bạch La Bối về tỉnh Tấn rồi.”
Ông ta cúi xuống xem đồng hồ, “Chính xác mà nói thì còn năm tiếng nữa, bây giờ chắc cô bé đã rục rịch thu xếp hành lý rồi.”
Tưởng Đông Xuyên nhíu chặt mày: “Tại sao lại chọn cô ấy?”
Anh có thể dễ dàng nhìn thấu sự dàn xếp của ông ta, nhưng lại không tài nào lý giải được nguyên nhân sâu xa phía sau.
Lúc Bạch La Bối nộp đơn xin điều chuyển về phân cục, anh đã từng lướt qua hồ sơ của cô nàng. Sinh viên tốt nghiệp học viện Cảnh Sát Nhân Dân Hoa Quốc chuyên ngành Trinh Sát Kỹ Thuật Hình Sự mới được một năm, từng là chủ tịch hội sinh viên, thành tích học tập cũng thuộc hàng xuất sắc. Xuất thân từ một gia đình không có ai theo ngành cảnh sát, trong cái thời đại mà không có quan hệ ô dù thì đừng hòng bước chân vào trường cảnh sát chứ đừng nói đến chuyện ra trường, cô nàng hoàn toàn dựa vào thực lực của bản thân, đủ thấy đây là một hạt giống vô cùng ưu tú.
Thế nhưng, anh cho rằng chừng đó vẫn chưa đủ sức nặng để lọt vào mắt xanh của Tần Bồng.
“Ba năm trước, Sơn Nguyên từng xảy ra một vụ án mạng.”
Tần Bồng tự rót cho mình một ly nước, nhấp một ngụm rồi chậm rãi hồi tưởng, “Ba người nhảy vào đầu tàu hỏa tự sát, nhưng qua quá trình điều tra, chúng tôi phát hiện ra một điều kỳ lạ. Dù cả ba người đều sinh sống ở Sơn Nguyên, nhưng họ hoàn toàn không có mối liên hệ nào với nhau, bạn bè của họ cũng không hề quen biết chéo, có thể nói là thuộc ba vòng tròn xã hội hoàn toàn tách biệt. Vậy mà ba con người xa lạ ấy, lại rủ nhau tự sát cùng một lúc.”
“Cả ba người bọn họ đều là nạn nhân của tổ chức đa cấp?”
Tưởng Đông Xuyên suy đoán.
Tần Bồng gật đầu: “Chính là tổ chức Tài Lộc Quảng Tiến này đây. Hồi đó nó chưa dùng cái tên này, mà núp bóng dưới danh nghĩa ‘”Dự án Hỗ trợ Ánh sáng Quốc gia 311″. Trước khi chúng tôi tóm gọn được đám tầng cao nhất của chúng, mạng lưới lừa đảo này đã giăng ra khắp cả nước, con số nạn nhân lên đến hàng chục vạn người, số tiền lừa đảo lên tới hàng trăm tỷ. Chỉ riêng ở Sơn Nguyên đã có hơn vạn người sập bẫy.”
Tưởng Đông Xuyên: “Chuyện này thì liên quan gì đến Bạch La Bối?”
“Cả gia đình cô ruột Bạch La Bối đều là nạn nhân của tổ chức đa cấp này.”
Tần Bồng áp chặt hai tay vào ly nước ấm, ánh mắt dán chặt vào góc bàn, “Chưa dừng lại ở đó, cô ruột của cô bé chính là một trong ba người nhảy vào tàu hỏa tự sát mà tôi vừa kể.”
Tưởng Đông Xuyên sững sờ trong giây lát.
“Em ấy chưa từng kể chuyện này với ai bao giờ.”
Không chỉ giấu nhẹm chuyện này, mà dáng vẻ tươi cười vô ưu vô lo thường ngày, lại còn hay hùa theo trò nghịch ngợm với Uông Tiểu Sơn, chẳng ai có thể ngờ cô gái nhỏ ấy lại gánh vác một quá khứ đau thương đến vậy.
Giờ này ngẫm lại mới thấy, thảo nào từ khi Tần Bồng chuyển đến từ tỉnh Tấn, Bạch La Bối lại tỏ ra xông xáo, hăng hái tham gia điều tra vụ án này đến vậy. Có lẽ cô nàng muốn tự tay tóm gọn những kẻ đã đẩy gia đình mình vào cảnh nhà tan cửa nát.
“Hôm đó cô bé tìm đến tôi, kể lại toàn bộ câu chuyện, tôi lập tức nhận ra cô bé chính là người chúng tôi cần tìm.”
Tần Bồng nói, “Sau khi cô ruột của cô bé tự sát, dượng của cô bé không những không rút lui khỏi tổ chức, mà còn từng bước thăng tiến, trở thành một trong những cán bộ cấp cao quản lý đường dây này.”
“Cô bé kể rằng người dượng kia từng nhiều lần gọi điện gạ gẫm cô bé tham gia vào dự án siêu lợi nhuận này, thậm chí biết rõ cháu gái mình là cảnh sát mà vẫn mặt dày không chịu bỏ cuộc.” Tần Bồng nhìn thẳng vào Tưởng Đông Xuyên hỏi, “Cậu nói xem, chỉ riêng yếu tố này thôi, cô bé đã là ứng cử viên quá đỗi hoàn hảo rồi, đúng không?”
“Nhưng như vậy quá nguy hiểm.” Tưởng Đông Xuyên không đồng tình, “Dù Lưu Hiểu Văn đã thành khẩn khai báo mọi chuyện, nhưng cô ta từng là nạn nhân bị tẩy não, lần này cô ta đưa Bạch La Bối về, không có gì đảm bảo cô ta sẽ không bị lôi kéo trở lại.”
“Tôi chỉ định đưa Bạch La Bối đi, Lưu Hiểu Văn là người tỉnh Giang, dĩ nhiên sẽ ở lại tỉnh Giang.”
Tần Bồng giải thích, “Chúng tôi đã cài sẵn nội gián trong tổ chức, đến lúc đó sẽ có người đứng ra tiếp ứng cho cô bé.”
Tưởng Đông Xuyên im lặng hồi lâu, nhưng lý trí vẫn không cho phép anh để Bạch La Bối dấn thân vào chốn hiểm nguy.
“Tôi là người xét duyệt cho cô ấy vào đội 2, tôi phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho cô ấy.”
“Đội trưởng Tưởng.”
Một giọng nữ từ phía cửa vọng vào.
Hai người quay ra nhìn, là Bạch La Bối đang đứng đó từ bao giờ.
“Xin lỗi vì đã nghe lén hai người nói chuyện. Em thừa biết chút tiểu xảo này không qua mắt được đội trưởng Tưởng, lúc nãy anh cố tình nán lại, em đoán chắc hai người sẽ bàn bạc về chuyện của em, nên em tự ý quay lại.”
Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của hai người, cô bước đến trước mặt Tưởng Đông Xuyên, cúi gập người một góc chín mươi độ.
“Đội trưởng Tưởng, cảm ơn anh suốt nửa năm qua đã tận tình dìu dắt em. Em thực sự rất may mắn khi được trở thành một phần của đội 2, em học hỏi được rất nhiều điều, cũng cảm nhận được bầu không khí đoàn kết, ấm áp hiếm có ở nơi này, cảm ơn anh.”
Cô đứng thẳng người, mái tóc đuôi ngựa buộc cao, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn hiện lên một vẻ kiên định, quả quyết chưa từng có.
“Cái chết của cô ruột luôn là một nút thắt trong lòng em. Hồi cô dượng mới tham gia đa cấp, họ từng gọi điện rủ rê em, bao năm qua em vẫn luôn tự dằn vặt, giá như ngày ấy em về quê một chuyến, hay kiên nhẫn khuyên răn thêm vài câu, biết đâu mọi chuyện đã không đến nông nỗi này.”
Đôi mắt cô hoe đỏ ngấn lệ, nhưng ánh mắt kiên định vẫn không rời khỏi Tưởng Đông Xuyên, “Đối với em cơ hội lần này rất quan trọng, dù kết quả có ra sao, đây cũng là lựa chọn của em. Anh muốn có trách nhiệm với em, em vô cùng biết ơn, nhưng em cũng phải có trách nhiệm với sự lựa chọn của chính mình.”
Tưởng Đông Xuyên lặng lẽ nhìn cô, một lúc lâu.
“Ba mẹ em có đồng ý không?”
Bạch La Bối quệt nước mắt, gật đầu: “Vâng. Từ bé em đã là đứa cứng đầu, một khi em đã quyết, ba mẹ chưa bao giờ cản được em. Em cũng đã giao hẹn với ba mẹ rồi, bất kể sau này em gọi điện về nói gì, nhất quyết cũng không được chuyển tiền cho em. Sợ ba mẹ mủi lòng, em còn cẩn thận gom một phần tiền tiết kiệm của gia đình lập riêng một thẻ ngân hàng, mật khẩu chỉ một mình em biết. Đội trưởng, em tin tưởng anh.”
Cô lấy từ trong túi áo ra một phong bì nhỏ đưa cho anh, “Trong này là mật khẩu thẻ, anh bớt chút thời gian ra ngân hàng đổi mật khẩu giúp em nhé, đợi em về rồi nói cho em biết cũng được.”
Tưởng Đông Xuyên im lặng thêm vài giây, cuối cùng cũng vươn tay nhận lấy chiếc phong bì mỏng dính trước ánh mắt mong mỏi của cô gái.
“Bao giờ khởi hành?”
Bạch La Bối và Tần Bồng đưa mắt nhìn nhau: “Chuyến tàu năm giờ sáng ạ, chào tạm biệt anh xong, em phải về nhà chuẩn bị hành lý.”
“Vậy thì về đi.”
Anh khẽ gật đầu, “Đi sớm về sớm.”
Câu nói tưởng chừng như đơn giản ấy lại chạm đúng vào nơi yếu mềm nhất, khiến những giọt nước mắt vừa kìm nén của Bạch La Bối lại tuôn rơi lã chã.
“Đội trưởng Tưởng!”
Cô òa khóc nức nở, nhào tới ôm chầm lấy người đàn ông trước mặt, “Thực ra em sợ lắm! Anh xem Tiền Lượng với Phùng Kỳ bị tẩy não u mê đến mức nào, nhỡ đâu em cũng bị tẩy não, rồi một đi không trở lại thì sao!”
Tưởng Đông Xuyên lóng ngóng vỗ lưng dỗ dành cô: “Thôi nào thôi nào, em khóc bù lu bù loa thế này, khéo người ta lại tưởng anh vừa nhặt thêm đứa con gái nữa mất. Nín đi, khóc lóc thế này mà đòi làm cảnh sát à, còn không bằng một góc Tiểu Tĩnh nhà anh.”
“Ba em hiền lành dễ mến hơn anh nhiều.”
Bạch La Bối sụt sùi buông tay ra, lau nước mắt: “Tiểu Tĩnh nhà anh từ bé đã bị lây cái tính mặt lạnh như tiền của anh, khéo lớn lên lại thành bà cô ế chồng khó tính mất.”
Tưởng Đông Xuyên giơ tay dọa đánh.
Bạch La Bối sợ hãi rụt cổ lại, vội vàng xoay người chạy biến ra ngoài: “Em đi đây, sau này có duyên gặp lại nhé đội trưởng!”
Nhìn theo bóng dáng khuất dần của cô gái, nụ cười trên môi Tưởng Đông Xuyên cũng dần tắt lịm.
Ai mà ngờ được, một người đội trưởng từng xông pha sinh ra tử ở mặt trận chống ma túy như anh, lại chẳng thể quen nổi cảm giác phải chia tay đồng đội, dù người đó chỉ là một cô gái nhỏ mới vào đội được nửa năm.
Một nỗi bực bội vô hình dâng lên trong lòng.
Trước kia, anh bất lực nhìn từng đồng đội ngã xuống, từ một tổ đội sát cánh bên nhau, cuối cùng chỉ còn trơ trọi một mình anh sống sót. Giờ đây, anh lại mang theo nỗi sợ hãi ấy, sợ rằng đội ngũ tưởng chừng như vững chắc này, rồi cũng sẽ có lúc từng người từng người một rời đi. Đầu tiên là Bạch La Bối, rồi người tiếp theo sẽ là ai?
Liệu đến cuối cùng, có phải lại chỉ còn mình anh đơn độc?

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đội Phá Án Không Đứng Đắn – Chương 112

Chương 112

Bà Tần nghe vậy không trả lời trực tiếp mà lảng tránh ánh mắt cô: “Con nói gì thế, có chuyện gì đâu, chỉ là vừa nãy mẹ làm vỡ cái đĩa nên hơi giật mình thôi.”
Uông Tiểu Sơn vẫn nhìn bà với vẻ mặt đầy hoài nghi: “Không phải chứ, mẹ là kiểu người bị vỡ cái đĩa mà sợ đến mức này sao?”
Cô giữ chặt bàn tay đang đặt trên đầu gối của bà Tần, nhíu mày, “Mẹ đang run à?”
Bà Tần rút tay lại: “Thật sự không có chuyện gì đâu.”
“Mẹ.”
Uông Tiểu Sơn dường như nhớ ra điều gì, “Lúc nãy mẹ gọi điện bảo có người bấm chuông cửa, cuối cùng hóa ra là có gói bưu phẩm để trước cửa đúng không?”
Cô gặng hỏi, “Con chẳng mua sắm gì cả, mẹ mới mua gì à?”
Ánh mắt người phụ nữ trung niên càng thêm bối rối.
Uông Tiểu Sơn lập tức hiểu ra cơ sự.
Cô quét mắt một vòng quanh căn phòng… Nếu gói bưu phẩm thực sự có vấn đề, bà Tần không thể nào cất nó trong phòng cô hay phòng Tiểu Tĩnh. Để không bị phát hiện, bà chỉ có thể giấu nó trong chính phòng mình. Mà từ nhỏ đến lớn cô đã quá hiểu tính mẹ, có cất giấu đồ đạc thì cũng chỉ chung thủy với một chỗ duy nhất…
Ánh mắt Uông Tiểu Sơn dừng lại ở ba chiếc tủ quần áo bằng gỗ nguyên khối màu nâu đỏ. Cánh cửa của chiếc tủ ở giữa hãy còn khép hờ, để lộ một góc quần áo, chứng tỏ nó vừa mới được mở ra.
Cô đứng dậy định bước về phía chiếc tủ, nhưng bị bà Tần vội vàng tóm tay kéo lại.
“Tiểu Sơn, đừng…”
“Tiểu Sơn.”
Đúng lúc này, Tưởng Đông Xuyên xuất hiện ở cửa.
Vốn dĩ anh định vào hỏi thăm bà Tần, ai dè vừa đến cửa đã nghe loáng thoáng cuộc đối thoại bất thường của hai mẹ con bên trong, bèn đẩy cửa bước vào.
Quả nhiên, vừa mở cửa đã thấy khuôn mặt Uông Tiểu Sơn lạnh như băng, còn bà Tần thì nắm chặt tay cô không buông, hốc mắt đỏ hoe.
Uông Tiểu Sơn đưa mắt ra hiệu về phía chiếc tủ quần áo.
Tưởng Đông Xuyên lập tức hiểu ý.
Anh bước tới cạnh bà Tần, cất giọng ôn tồn: “Dì ơi, mẹ con vừa nói muốn nhờ dì sang nhặt rau giúp bà ấy ạ.”
Bà Tần vẫn khăng khăng không chịu buông tay.
“Dì cứ yên tâm.”
Người đàn ông vỗ nhẹ lên vai bà, “Có con ở đây, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Bây giờ dì ra bếp phụ mẹ con nhé, chuyện ở đây để con và Tiểu Sơn giải quyết, được không ạ?”
Lúc này bà Tần mới chịu buông tay, bước đi mà cứ ba bước lại ngoái đầu nhìn lại với vẻ mặt đầy âu lo. Uông Tiểu Sơn xua tay giục mẹ đi nhanh, cuối cùng thấy mẹ đi chậm quá, cô dứt khoát chạy ra đẩy bà ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Tiễn bà Tần đi xong, Uông Tiểu Sơn quay lại nhìn Tưởng Đông Xuyên, rồi cả hai cùng dồn ánh mắt về phía chiếc tủ quần áo ở giữa.
Tưởng Đông Xuyên bước lại gần chiếc tủ, Uông Tiểu Sơn cũng nhanh tay móc điện thoại ra bật chế độ quay phim, tay phải đưa cho anh một chiếc khăn lụa sạch.
Qua lớp khăn lụa, người đàn ông mở cánh cửa tủ, gạt hàng áo khoác sang một bên. Nằm lọt thỏm dưới lớp quần áo là một hộp bưu phẩm hình chữ nhật.
Hộp không lớn lắm, lớp băng dính bên ngoài đã bị bà Tần rọc ra, chắc sau đó vì quá sợ hãi nên lại vội vàng dán ụp lại.
Tưởng Đông Xuyên bóc lớp băng dính, mở nắp hộp. Uông Tiểu Sơn đứng cạnh cầm điện thoại quay cũng nín thở theo dõi… Bên trong chỉ có vỏn vẹn một tờ giấy.
Tưởng Đông Xuyên cầm tờ giấy lên, mở ra…
Trên đó chỉ có một dòng chữ duy nhất.
“Dừng tay lại, nếu không cả nhà mày sẽ phải trả giá”
Bên dưới dòng chữ là một bức ảnh rõ ràng được chụp lén.
Trong ảnh là bóng lưng của Tưởng Đông Xuyên và Uông Tiểu Sơn, nhìn bối cảnh thì hẳn là lúc hai người tan làm cùng nhau mấy hôm trước.
Phần ký tên phía dưới cùng cũng chỉ có bốn chữ.
“Tài Lộc Quảng Tiến.”
Uông Tiểu Sơn ngước lên nhìn người đàn ông bên cạnh, thấy hàng lông mày của anh cũng đang nhíu chặt.
“Mẹ em cũng ngốc thật.”
Uông Tiểu Sơn thở dài, “Mấy thứ như thế này đáng lẽ phải đưa cho bọn mình xem ngay mới phải.”
“Dì cũng chỉ vì lo cho em thôi.”
Tưởng Đông Xuyên bấm máy gọi cho Tỉnh Tường, đầu dây bên kia đổ chuông một hồi lâu mới có người nhấc máy. Ngay lúc anh định cúp máy thì tiếng Tỉnh Tường vang lên: “Đội trưởng Tưởng.”
“Lão Nhị, có kẻ gửi thư nấp bóng bưu phẩm đe dọa đến nhà Uông Tiểu Sơn.”
Đầu dây bên kia, Tỉnh Tường nuốt nước bọt cái ực, hơi thở có phần gấp gáp: “Có phải trên bức thư đó viết “Dừng tay lại, nếu không cả nhà mày sẽ phải trả giá”, bên dưới còn kèm theo một bức ảnh không?”
Anh ta nói tiếp, “Anh đoán xem, vừa nãy Phương Gia Vinh cũng gọi điện cho tôi, nói nhận được một bức thư đe dọa. Còn năm phút nữa tôi mới về đến nhà, để tôi về kiểm tra xem, biết đâu nhà tôi cũng có phần.”
Sắc mặt Tưởng Đông Xuyên tối sầm lại: “Anh sẽ gọi điện cho Lý Hoa và Bạch La Bối, tôi báo với Phương Gia Vinh, mang theo bức thư đó, nửa tiếng nữa tập trung ở văn phòng.”
Cúp máy xong, Uông Tiểu Sơn níu tay áo anh hỏi dồn: “Có phải Lão Nhị và Sư Phụ cũng nhận được không?”
Tưởng Đông Xuyên gật đầu.
Uông Tiểu Sơn lập tức cầm điện thoại đi ra ban công: “Em gọi hỏi Lý Hoa và Tiểu Bạch xem sao, anh ra ngoài báo một tiếng với mẹ em và dì Tưởng đi.” Trước khi đi cô còn lầm bầm chửi thề, “Bọn này bị bệnh à? Đêm giao thừa cũng không để người ta yên.”
Tưởng Đông Xuyên đi ra bếp, vắn tắt tình hình cho hai bà mẹ nghe. Không ngoài dự đoán, mẹ Tưởng lập tức sa sầm mặt, tắt phụt bếp ga, vứt cái xẻng xào rau cái “xoảng”: “Không được!”
Tưởng Đông Xuyên mím môi.
“Làm gì có chuyện đêm ba mươi Tết còn gọi người ta về họp hành? Cục cảnh sát thiếu mấy đứa thì không phá được án chắc?”
Mẹ Tưởng khoanh tay trước ngực, quay mặt đi chỗ khác, “Không được, mẹ không đồng ý!”
Bà Tần đứng cạnh nghe lóng ngóng cũng đoán được phần nào nguyên nhân bọn họ phải họp gấp, nhưng lại không tiện mở miệng xen vào, đành ngồi bần thần bên bàn ăn cùng mẹ Tưởng.
“Mẹ.”
Tưởng Đông Xuyên bước đến bên bàn ăn, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt bà, “Tính chất công việc của con thế nào mẹ cũng biết mà, bao năm nay vẫn vậy. Hôm nay con và Tiểu Sơn đưa mẹ sang đây, vốn định để hai nhà cùng nhau đón giao thừa thật vui vẻ, nhưng bây giờ có nhiệm vụ đột xuất, con bắt buộc phải đi, con cũng đâu muốn thế này.”
“Đi đi đi đi!”
Mẹ Tưởng ngoảnh mặt đi, cứng miệng nói, “Dù sao thì năm nào chả thế, mẹ quen rồi.”
Dẫu nói cứng là vậy, nhưng hốc mắt bà vẫn đỏ hoe, “Thực ra bản thân mẹ thì sao cũng được, mẹ chỉ xót Tiểu Tĩnh thôi. Con biết năm nay con bé mừng nhường nào khi được đón Tết cùng ba không? Lúc nãy trên xe con bé còn ríu rít dặn mẹ, tối nay nhất định không được ngủ sớm, năm nay phải thức đón giao thừa cùng ba.”
Nghe đến đây, trong lòng Tưởng Đông Xuyên cũng xót xa khôn tả.
Uông Tiểu Sơn gọi xong điện thoại đi ra đến cửa bếp, vừa vặn nghe được những lời này, cô cân nhắc một lát rồi cất lời: “Hay là anh cứ ở nhà đi, em đến văn phòng bàn bạc với mọi người, xong việc em sẽ về ngay.”
“Thế cũng không được.”
Mẹ Tưởng lau nước mắt, “Cả đội đều có mặt, nó làm đội trưởng mà lại vắng mặt thì còn ra thể thống gì nữa?”
Bà vỗ nhẹ lên vai con trai, thở dài một hơi, cuối cùng vẫn phải đầu hàng, “Thôi, con đi đi. Lúc đi đừng để Tiểu Tĩnh biết, lát nữa mẹ sẽ lựa lời nói với con bé sau.”
Tưởng Đông Xuyên gật đầu.
Bên kia, Uông Tiểu Sơn cũng tranh thủ dặn dò bà Tần: “Mẹ yên tâm, chuyện này chúng con sẽ xử lý ổn thỏa, tuyệt đối không để xảy ra chuyện như lần trước đâu. Bức thư đe dọa đó mẹ đừng cho dì Tưởng biết nhé, bọn con mang cả hộp đi luôn rồi, mẹ cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Mẹ cứ ở nhà, đừng ra ngoài, có bất kỳ động tĩnh gì bất thường thì gọi điện ngay cho con, điện thoại con luôn mở máy, nhớ chưa mẹ?”
Bà Tần dẫu sao cũng từng trải qua sóng gió, gật đầu cái rụp, dù sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt.
“Thế hai đứa lo liệu xong thì về sớm nhé.”
“Vâng.”
Uông Tiểu Sơn đáp, “Lúc nãy con đã dặn Tiểu Hồ rồi, con bé sẽ trông chừng Tiểu Tĩnh, mẹ đừng lo.”
Bà Tần gật đầu.
“Hôm nay là đêm giao thừa.”
Uông Tiểu Sơn ôm chầm lấy người mẹ đã luống tuổi của mình, giọng nói dịu dàng, “Chúc mừng năm mới, mẹ của con.”
Hai người lặng lẽ thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi nhà.
“Lý Hoa cũng nhận được thư đe dọa, nhưng Tiểu Bạch thì không.”
Uông Tiểu Sơn vừa nổ máy xe vừa nói, “Em cũng gọi điện xác nhận lại với Lão Nhị rồi, anh ấy cũng nhận được thư.”
“Chắc là do Tiểu Bạch mới chuyển đến, lại ít khi lộ diện, nên bọn chúng không biết đến sự tồn tại của em ấy.” Tưởng Đông Xuyên phân tích.
Uông Tiểu Sơn nhếch mép: “Thế cũng tốt, ít ra thì cũng không bị diệt gọn cả đội.”
Trời đã tối mịt, đường sá thưa thớt người qua lại. Hầu hết mọi người đều đang quây quần bên mâm cơm tất niên và theo dõi các chương trình giải trí trên truyền hình. Chiếc xe màu đen lao vun vút trên con đường rộng thênh thang, nửa tiếng sau đã đậu trước cổng cục cảnh sát.
Ông Lý bảo vệ vừa nhìn thấy xe của Tưởng Đông Xuyên đã lật đật ra mở cổng.
Ngoài những người trực ban, đa phần lực lượng cảnh sát đều đã được nghỉ Tết, hai người vừa đỗ xe xong thì thấy xe của Tỉnh Tường tiến vào. Xe vừa dừng, Tỉnh Tường và Lý Hoa cũng vội vã bước xuống.
“Sư Phụ vừa gọi báo là anh ấy đến nơi rồi.”
Tỉnh Tường thông báo.
“Tiểu Bạch đâu?”
Uông Tiểu Sơn ngó nghiêng ra phía cổng.
“Em ấy vừa ra khỏi nhà, sắp đến rồi.” Lý Hoa nói.
“Chúng ta lên lầu trước đi.”
Tưởng Đông Xuyên mang theo hơi lạnh từ bên ngoài, sải những bước dài đi trước, những người còn lại theo sát phía sau.
“Không ngờ cái tổ chức Tài Lộc Quảng Tiến này lại có thế lực lớn đến vậy.” Tỉnh Tường có chút thắc mắc, “Lưu Hiểu Văn khai rõ ràng ở Vu Thành chỉ có ba người bọn chúng là một cứ điểm, vậy làm sao bọn chúng mò ra địa chỉ của chúng ta nhanh thế được?”
“Bây giờ điều đáng lo ngại nhất là việc cục trưởng Tần đến đây đã bị bứt dây động rừng, nếu vậy kế hoạch của chúng ta coi như đổ sông đổ bể, phải làm lại từ đầu.”
Lý Hoa nói.
“Có lẽ bọn chúng vẫn chưa biết chuyện cục trưởng Tần đến Vu Thành đâu.”
Tưởng Đông Xuyên nhận định, “Lúc nãy trên xe tôi có gọi hỏi cục trưởng Tần, ông ấy nói mấy ngày nay ở Sơn Nguyên vẫn có người điểm danh đi làm thay ông ấy, trên đường đến đây cũng không phát hiện có kẻ bám đuôi. Mấy hôm nay ở nhà khách của cục cũng không gặp chuyện gì bất thường.”
“Mọi người đều nhận được thư đe dọa rồi à?”
Bạch La Bối hớt hải chạy vào, nhìn mấy phong thư trắng toát nằm chỏng chơ trên bàn, rồi lại nhìn mọi người, “Em thề là em đã lật tung cả nhà lên, từ trong ra ngoài, từ hộc tủ đến chậu hoa trước cửa, thậm chí ngó sang cả cửa nhà hàng xóm, nhưng tuyệt nhiên không thấy gì cả.”
“Bình thường em ít khi ra mặt, có lẽ kẻ gửi thư không biết mặt em.”
Uông Tiểu Sơn nhướng mày, “Vậy thì em đúng là may mắn thoát nạn rồi.”
“Bây giờ tính sao?”
Lý Hoa nhìn bức thư đe dọa mà tức anh ách, “Biết tôi sống một mình, vậy mà lại đi chụp lén tôi và con chó cưng của tôi?”
Anh ta tức đến mức suýt phì cười.
“Bọn chúng chụp lén con gái tôi.” Phương Gia Vinh mặt mày lạnh tanh, hai bàn tay nắm chặt thành đấm.
Tưởng Đông Xuyên mặt không biến sắc: “Tôi và Tiểu Sơn cũng tương tự.”
Bầu không khí trong văn phòng trở nên căng thẳng tột độ.
“Mẹ kiếp.”
Đến cả người tính khí ôn hòa như Tỉnh Tường cũng sầm mặt, đập mạnh một đấm xuống bàn.
“Anh nhận được thư lúc nào?”
Tưởng Đông Xuyên hỏi.
Tỉnh Tường lắc đầu: “Vừa về đến nhà đã thấy vứt trước cửa rồi. Trong nhà không có ai nên cũng không rõ thời gian cụ thể.”
“Nhà tôi nhận được lúc bảy giờ hai mươi sáu phút.”
Uông Tiểu Sơn nói, “Mẹ tôi cứ ngỡ là tôi về, suýt nữa thì bảo Tiểu Hồ ra mở cửa.”
Cô đảo mắt nhìn mọi người, “Bây giờ nghĩ lại mà thấy ớn lạnh sống lưng.”
Vài người ngồi đó một lúc, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng.
Cho đến khi Tần Bồng bước vào.
Đáng lẽ tối nay ông đã phải đáp chuyến bay về Sơn Nguyên, có thể nói là một chân đã bước lên máy bay rồi, nghe được tin này lại hớt hải bắt xe quay lại.
“Mọi người nhận được thư đe dọa à?”
Vừa bước vào, ông đã để ý đến năm tờ giấy trắng trên bàn, cầm lên xem xét kỹ lưỡng từng bức ảnh đính kèm, nét mặt ông trở nên vô cùng nghiêm trọng.
“Chuyến đi tỉnh Tấn lần này của mọi người đành phải hoãn lại thôi.”
Ông lên tiếng, “Nếu bọn chúng đã chụp lén được ảnh của mọi người, lại còn đóng giả làm nhân viên giao hàng để gửi đến tận nhà gần như cùng lúc, điều đó chứng tỏ bọn chúng không hành động đơn lẻ mà là cả một tổ chức quy mô lớn. Chắc chắn thông tin cá nhân của các cậu đã bị rò rỉ từ lâu.”
Tưởng Đông Xuyên đột nhiên nhìn ông với ánh mắt sắc lẹm: “Chúng tôi chưa hề đề cập đến chi tiết của những bức thư đe dọa, làm sao ông biết được kẻ gửi thư đã đóng giả shipper, lại còn đưa đến trước cửa nhà chúng tôi gần như cùng một thời điểm?”
Những người khác cũng đổ dồn ánh mắt tò mò về phía ông.
“Ờm, chuyện đó… là tôi.”
Lý Hoa rụt rè giơ tay lên, “Lúc nãy trên đường tới đây, tôi có gọi điện báo cáo cho cục trưởng Tần, những chi tiết đó đều do tôi kể với ông ấy.”
“Camera trước cửa nhà tôi ghi lại được hình ảnh một kẻ mặc đồ shipper lén lút đặt hộp bưu phẩm trước cửa.”
Lý Hoa giải thích, “Hơn nữa, thời gian nhà tôi nhận được thư là 7:12. Mười phút sau Lão Nhị gọi điện báo nhà anh ấy cũng có, rồi 7:51 đội trưởng Tưởng gọi cho tôi. Từ đó tôi xâu chuỗi lại và phán đoán thời gian mọi người nhận được thư đều xêm xêm nhau.”
Tần Bồng gật đầu xác nhận: “Sau khi nhận được điện thoại của Lý Hoa, tôi lập tức liên hệ về tỉnh Tấn, tìm cách kết nối với nội gián của chúng ta cài cắm trong tổ chức đó. Cậu ấy báo lại rằng, quả thực tối nay tầng cao nhất của tổ chức có triệu tập một cuộc họp khẩn.”
Ông phân tích, “Một mắt xích quan trọng ở Phong Đảo bị đứt đoạn, cộng thêm việc báo chí rầm rộ đưa tin mấy ngày nay, chắc chắn bọn chúng đã đánh hơi thấy nguy hiểm và bắt đầu đề phòng.”
“Vậy kế hoạch của chúng ta phải hủy bỏ sao?”
Lý Hoa hỏi.
Tần Bồng mang vẻ mặt nặng trĩu: “Tình hình thế này, e là phải hủy bỏ thôi.”
“Thưa cục trưởng.”
Một giọng nữ vang lên từ phía sau.
Mọi người quay đầu lại, là Bạch La Bối.
“Mọi người quên em rồi sao? Em đâu có nhận được thư đe dọa. Kế hoạch cất công chuẩn bị bao lâu nay mà phải hủy bỏ thì uổng phí lắm.”

Chương trước đó Chương tiếp theo