Trộm Ngọc Ôm Vào Lòng – Chương 118

Chương 118

Bùi Yên bị ép chặt vào lòng Phó Hoài Chu. Anh cũng không đè ép cô xuống, nhưng bàn tay to lớn lại giữ chặt lấy sau gáy cô, khiến cô không thể nào nhúc nhích.
Bùi Yên phản kháng ra mặt. Phó Hoài Chu cạy mở khớp hàm của cô, ngang ngược xâm nhập vào bên trong.
Nụ hôn sâu quấn quýt, Bùi Yên xấu hổ đến mức chỉ muốn đào lỗ chui xuống đất.
Rèm sáo vẫn chưa hạ xuống mà, a a a a, cô sắp chết đứng rồi đây này.
Tại sao không cho cô cơ hội để mở miệng nói một câu chứ?
Ở khu vực văn phòng bên ngoài, người đang gõ bàn phím, người đang ăn vặt, người đang uống nước, kẻ đứng người ngồi đều há hốc miệng.
Ồ hố? Bọn họ vừa nhìn thấy cái gì thế này?
Một người trong số đó đang nhai snack, thấy cảnh tượng đó, liền vươn tay đưa gói snack cho đồng nghiệp bàn bên cạnh một cách đầy máy móc: “Ăn không?”
Người kia im lặng lấy một miếng thả vào miệng.
Hội độc thân không có bạn trai chỉ xứng đáng ăn snack thôi.
Cánh tay Phó Hoài Chu trượt xuống, vòng qua eo cô, dùng sức nhấc bổng người đặt ngồi lên bàn làm việc.
Ánh nắng hoàng hôn hắt qua cửa sổ, một nửa chiếc bàn làm việc chìm vào bóng tối. Bọn họ cứ thế quấn quýt hôn nhau trong mảng tối mờ ảo ấy.
Hay nói đúng hơn là một nụ hôn đơn phương từ phía Phó Hoài Chu, bởi vì Bùi Yên vốn chẳng hề đáp lại.
Bùi Yên dùng sức véo mạnh vào thớ thịt săn chắc bên hông anh. Phó Hoài Chu xuýt xoa một tiếng rồi buông cô ra, kề môi lên trán cô hỏi: “Sao thế em?”
Bùi Yên vùi mặt vào hõm vai anh giả chết, giơ một tay chỉ ra bên ngoài.
Phó Hoài Chu hoài nghi quay đầu lại, bắt gặp những khuôn mặt đang ngây người.
“… Sao em không nói sớm?”
Bùi Yên: “Anh có cho em nói đâu.”
“…”
Phó Hoài Chu cầm điều khiển từ xa lên bấm, rèm sáo từ từ khép lại.
Bùi Yên ngửa mặt lên che kín hai má: “Em mất hết mặt mũi nhìn người ta rồi.”
Phó Hoài Chu ra lệnh hệt như tổng tài bá đạo: “Nói bọn họ tan làm ngay bây giờ đi.”
Bùi Yên nhảy xuống khỏi bàn làm việc, nói: “Anh đúng là bịt tai trộm chuông mà. Còn đứng ngây ra đó làm gì, đi thôi.”
Bùi Yên đi xuyên qua khu vực văn phòng bên ngoài, ánh mắt căn bản không dám liếc ngang liếc dọc.
Cô và Phó Hoài Chu vừa bước ra khỏi công ty, bên trong lập tức sôi trào.
Làm thuê kiếm sống, không có bạn trai, ăn no “cơm chó”, đúng là chồng chất đủ mọi tầng debuff rồi.
Vừa ăn tối xong, Phó Hoài Chu đã thần không biết quỷ không hay dụ Bùi Yên về phòng.
Từ ánh mắt rực lửa đang phải nhẫn nhịn của anh, Bùi Yên có thể nhìn thấu dục vọng kinh người đang sục sôi.
Cô đứng dưới màn nước vòi hoa sen tắm rửa, bóc một chai sữa tắm hương đào mới toanh.
Ừm, mùi hoa hồng ngửi đến phát ngán rồi.
Thời gian còn sớm, Phó Hoài Chu đợi mãi đợi mãi, đợi đến mức nảy sinh cả nhã hứng thanh tao.
Anh đứng dậy ra tủ rượu khui một chai vang.
Dáng vẻ Bùi Yên lúc say rượu mấy ngày trước đột nhiên hiện lên trong đầu anh.
Bùi Yên bước ra khỏi phòng tắm, co chân ngồi trên mép giường thoa kem dưỡng thể.
Phó Hoài Chu khẽ hít mũi, hỏi: “Hình như mùi hương khác rồi thì phải.”
Vành tai Bùi Yên đỏ lên, cố làm ra vẻ bình tĩnh: “Hương hoa hồng dùng hết rồi.”
Tóc Phó Hoài Chu vẫn chưa khô hẳn. Anh vừa lại gần, Bùi Yên đã ngửi thấy mùi rượu vang nồng đượm thoang thoảng.
“Thơm quá.”
Phó Hoài Chu ghé sát vào cổ cô, “Quả đào thành tinh rồi.”
Bùi Yên không nhịn được cong khóe môi, vung nắm đấm nhẹ hều đập lên vai anh: “Anh mới thành tinh ấy.”
Phó Hoài Chu cố tình cắn khẽ lên dái tai cô. Cảm giác tê dại khi hàm răng cọ xát khiến Bùi Yên ôm tai né tránh.
Anh cũng chẳng quan tâm Bùi Yên có được uống rượu hay không, thuận thế đè người nằm xuống giường.
Làn da cô vẫn còn vương chút mát lạnh của lớp kem dưỡng thể.
Lòng bàn tay Phó Hoài Chu nóng rực, anh ghì chặt vai cô rồi hôn xuống.
Đêm Bùi Yên bị bắt cóc đó, anh cũng muốn bất chấp tất cả mà ôm trọn lấy cô. Nhưng lý trí đã chiến thắng, Bùi Yên bị thương rồi, không nên phải gánh chịu thêm cảm xúc hoảng sợ tột độ nào nữa.
Thế nên nhịn ngần ấy ngày, Phó Hoài Chu cũng đến giới hạn rồi.
Hai người từ đầu giường trượt dần xuống giữa nệm, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra bộ lọc màu phim tình ái kinh điển tựa những thước phim điện ảnh cũ kỹ.
Nhìn ánh đèn qua làn nước mắt, ánh sáng vỡ vụn thành những quầng sáng hình tròn, sau đó bị kéo giãn ra, giống như một bong bóng xà phòng chạm nhẹ là vỡ.
Đầu ngón tay hồng hào của Bùi Yên luồn vào mái tóc Phó Hoài Chu. Thở dài một hơi, cô nói: “Tóc anh dài rồi kìa.”
Phó Hoài Chu dùng môi cọ đi giọt nước mắt của cô: “Ngày mai anh gọi người đến cắt.”
“Em cắt cho anh nhé?”
Bùi Yên không nhịn được mà thở dốc.
Phó Hoài Chu thở hắt ra một hơi, nói “Không được”.
Lỡ mà cắt nham nhở như chó gặm, thì anh còn đi làm kiểu gì? Còn mặt mũi nào gặp ai nữa?
Bùi Yên còn định giở trò tinh nghịch, ánh đèn đột nhiên lắc lư dữ dội. Cô run lên bần bật, một tay níu chặt lấy dải tua rua của chiếc đèn bàn.
“Kéo nhẹ thôi em, đồ cổ đấy.”
Bùi Yên rên rỉ nghẹn ngào, mắng to đồ cầm thú.
Phó Hoài Chu bật cười rạng rỡ. Mồ hôi nhỏ giọt, khuôn mặt điển trai tuấn tú của anh nhuốm màu ửng đỏ, khiến Bùi Yên lặng thinh nhìn.
Cô chìm đắm trong cơn sóng tình mà anh giăng sẵn, không thể nào dứt ra nổi, mãi cho đến tận đêm khuya…
May mà hôm sau là thứ bảy, Bùi Yên có thể thả phanh ngủ cho đã mắt.
Cô không hề hay biết lúc sáng thức dậy, Phó Hoài Chu đã vương vấn buông vô số nụ hôn phớt lên môi cô.
Dù ở những nơi cô không hay biết, anh vẫn luôn duy trì tình yêu trọn vẹn vẹn nguyên từ thuở ban sơ.
Tình yêu này, chỉ dành riêng cho Bùi Yên.


Sau khi bước sang tháng mười hai, nhiệt độ sụt giảm không phanh.
Bộ trang sức “Triều Lộ” mà Bùi Yên chế tác cho Đường Tâm đã được chuyển đến studio.
Lễ trao giải thảm đỏ SUN cũng được tổ chức đúng hẹn dưới sự mong đợi của người hâm mộ các nhà.
Sự kiện lần này sẽ trao một hạng mục giải thưởng vô cùng nặng ký, Nam/Nữ diễn viên xuất sắc nhất của năm.
Bùi Yên khá thích xem trực tiếp thảm đỏ. Lần trước có kinh nghiệm rồi, lần này cô sang thẳng chỗ Hạ Thính Vãn xem cùng.
Cuối năm Phó Hoài Chu ngày càng bận rộn. Có khi ở nhà một ngày cũng phải nhận mấy cuộc điện thoại công việc.
Kể từ sau vụ của Liêu Minh Hoa, Phó Hoài Chu đã đặt ra quy định cho việc cô ra ngoài một mình.
Bắt buộc phải để tài xế đưa đón.
Vì thế anh đặc biệt tuyển cho Bùi Yên một tài xế kiêm luôn vệ sĩ.
Phòng của Hạ Thính Vãn rất rộng, phía sau cánh cửa hình vòm cuối giường còn có một gian nữa.
Bùi Yên và cô ấy ngồi bệt trên thảm, trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh bày đủ các loại trái cây.
“Mình cực kỳ thích cái tiết mục này, từ thời đi học đã thích rồi.”
Hạ Thính Vãn nói.
Hạ Thính Vãn trước đây còn từng theo đuổi thần tượng. Sau này thần tượng sụp đổ hình tượng thì không theo đuổi nữa, nhưng vẫn không cưỡng lại được sự đam mê với những bộ đầm lộng lẫy.
Bùi Yên nói: “Mình biết mà, hồi học lớp một, cậu cứ dán mắt vào tivi xem trình diễn thời trang, mải đến mức bài tập cũng chẳng thèm làm.”
Đây có lẽ là duyên phận trời định rồi.
Hạ Thính Vãn: “Tối nay toàn những gương mặt quen thuộc, không ít sao hạng A cũng tham gia. Cuối năm nào cũng có đủ các loại thảm đỏ sự kiện, xem mà hoa cả mắt.”
Bùi Yên: “Lần trước vì vụ của Lưu Tư Hàm, mình xem nhiều blogger bình luận lắm. Có một người thú vị phết, mình nhớ tên là Trương Mạt, bình luận thâm độc cực kỳ.”
Hạ Thính Vãn cười đáp: “Mình biết anh ta, ngoài đời cũng là người độc mồm độc miệng lắm. Lúc quay video là còn nể nang rồi đấy, cơ mà lần trước anh ta có khen trang sức của cậu mà.”
Bùi Yên: “Lúc đó nghe mấy lời bình luận đầu của anh ta, tim mình cứ như nhảy lên đến tận cổ họng ấy. Mình thầm nghĩ miệng lưỡi người này cay độc thế, không sợ fan của mấy người kia hùa vào công kích hay sao?”
Hạ Thính Vãn “phì” cười: “Năm nào anh ta cũng bị chửi sấp mặt. Lúc bọn mình đi ăn riêng, anh ta còn tủi thân lắm cơ, bảo nói sự thật mà người ta cũng không cho nói.”
Thảm đỏ chính thức bắt đầu. Xuất hiện trên màn hình toàn là mấy diễn viên nhỏ lẻ chẳng ai biết tên.
Quần áo của bọn họ thì cũng chẳng có gì đáng để bàn tới.
Những người xuất hiện đầu tiên đều để làm nóng không khí cho thảm đỏ. Phải đến khi khuôn mặt quen thuộc Lưu Tư Hàm xuất hiện, thảm đỏ mới có chút gì đó đáng xem.
Hai người vừa xem vừa tự nhận xét một phen, Hạ Thính Vãn hỏi Bùi Yên: “Lát nữa chồng cậu có tới đón cậu không?”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Để lại một bình luận