Trộm Ngọc Ôm Vào Lòng – Chương 12

Chương 12

Rèm cửa cản lại ánh nắng ban mai, trên chiếc giường lớn, Bùi Yên đang ôm chăn ngủ say sưa.
Điện thoại reo ba lần vẫn không có người nghe.
Mãi đến lần thứ tư, cô mới khó nhọc mở nổi mắt.
Nhưng chỉ một giây sau cô lại nhắm tịt mắt, xoay người với tay mò mẫm chiếc điện thoại trên đầu giường.
“Alo?”
Bùi Yên tóc tai rũ rượi, mắt nhắm mắt mở, bắt máy trả lời một tiếng cho có.
“Chị Yên, hôm nay chị có đến studio không đấy? Em gọi ba cuộc rồi mà không thấy chị bắt máy.”
Giọng điệu mềm mỏng của cô trợ lý nhỏ khiến Bùi Yên nghe mà cứ như lọt vào sương mù.
Studio nào cơ?
Đầu óc Bùi Yên lúc này chỉ toàn là một mớ hỗn độn.
“Chị Yên? Chẳng phải tối qua chị dặn đi dặn lại là nếu chín giờ sáng nay chị chưa tới thì cứ gọi điện oanh tạc chị cơ mà?”
Lúc này Bùi Yên hệt như một chiếc máy tính khởi động chậm rì, mất cả buổi mới tiêu hóa xong thông tin.
Cô mở bừng mắt, hỏi: “Mấy giờ rồi?”
“Chín giờ mười lăm rồi ạ.”
Cô trợ lý đáp.
Bùi Yên rên rỉ một tiếng: “Tối qua chị uống hơi nhiều, mười giờ chị sẽ tới. Em nói Trần Lê phân loại lô đá thô mới về rồi dán nhãn đi nhé. À còn nữa, em báo với bên thiết kế đồ họa, cái bản thiết kế giao diện web lần trước chị không ưng ý lắm, nói họ bốn mươi phút nữa mang lên phòng làm việc gặp chị.”
Cô trợ lý vâng dạ rồi cúp máy.
Đầu đau như búa bổ, nhưng Bùi Yên vẫn cố lết dậy vào phòng tắm.
Tầm nửa tiếng sau, tắm rửa xong xuôi cô bước ra, cảm giác người nhẹ nhõm đi hẳn.
Đứng trước gương vỗ vỗ mấy bước dưỡng da cơ bản, Bùi Yên nhanh chóng trang điểm nhẹ nhàng.
Nhưng ngay khoảnh khắc chuẩn bị thoa son, cô bỗng sững người.
Cái người trong gương, kéo một người đàn ông đòi hôn kia, là cô thật sao?
Ký ức bắt đầu ùa về không kiểm soát, từ lúc Hạ Thính Vãn bị anh trai kéo đi.
Đầu tiên là chạm mặt đám bạn xấu xa của Lý Nguyệt Đình, cô còn kiêu ngạo tuyên bố hai người đã chia tay.
Sau đó thì chui vào một phòng VIP, rồi cứ thế nốc rượu không ngừng.
Đến lúc say bí tỉ, cô lôi tuột một người đàn ông xa lạ lại, hỏi người ta đã từng hôn ai chưa?
Oh, no!
Bùi Yên vò đầu bứt tai: “Tối qua mình gọi trai bao à?”
Mặt cô đầy vẻ khó tin, hình như mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.
Bùi Yên bất giác cắn môi, hình như cô hôn người ta thật rồi!
Người ta không cho hôn, cô còn khóc lóc ăn vạ nữa chứ.
Á á á! Thế này là thế quái nào?
Bùi Yên thầm thề độc trong lòng: Đời này kiếp này cô tuyệt đối không bước chân vào Moonlight nửa bước.
Nhưng khổ nỗi cô lại chẳng nhớ nổi mặt người đàn ông đó.
Bùi Yên đinh ninh đó là người mẫu nam bồi rượu mà mình gọi tới.
Tự đấu tranh tư tưởng mất nửa ngày, Bùi Yên mới tô xong son, nhưng đôi má ửng hồng đã tố cáo tâm trạng của cô.
“Chẳng cần đánh má hồng luôn.”
Bùi Yên lầm bầm.
Thu xếp xong xuôi, Bùi Yên gọi tài xế ở nhà đưa đến studio.
Vừa bước vào phòng làm việc, nhân viên phụ trách thiết kế trang web đã đứng đợi cô được năm phút.
Bùi Yên vào thẳng vấn đề: “Hình ảnh bên tổ nhiếp ảnh chụp không có vấn đề gì, đều do tôi đích thân chọn hết. Có thể yêu cầu của tôi hơi cao, nhưng cái giao diện mọi người thiết kế hiện tại, tôi thấy không ưng mắt lắm.”
“Sếp cứ nói ạ.”
Bùi Yên chỉ ra: “Thứ nhất, nội dung trang web phải rõ ràng. Tôi công nhận giao diện nhìn rất cao cấp, trang nhã, nhưng anh đừng quên mục đích khách hàng click vào là để làm gì.”
Nhà thiết kế gật đầu: “Vâng, tôi hiểu rồi.”
Bùi Yên tiếp tục: “Chủ đề tổng thể phải dùng hiệu ứng thị giác, màu sắc để truyền tải được giá trị cốt lõi của chúng ta. Đặc biệt là thanh điều hướng, bắt buộc phải rõ ràng, để người xem vừa vào là thấy được trọng tâm, hiểu không?”
“Tôi hiểu ạ.”
“Được rồi.”
Bùi Yên phẩy tay, “Làm việc đi.”
Trợ lý Hà Điền Điền bước tới: “Chị Yên, chị ăn gì chưa? Để em đi mua sandwich rồi pha cho chị ly cà phê nhé?”
Ôi chao, chu đáo ghê.
Bùi Yên gật đầu lia lịa: “Phiền em nhé, chị sắp đói lả rồi đây.”
Hà Điền Điền rất quý vị sếp không hề có chút kiêu ngạo này.
Cô ấy không học chuyên ngành thiết kế trang sức, chỉ đơn thuần là trợ lý sinh hoạt phụ việc vặt, nói trắng ra là chuyên hầu hạ cho Bùi Yên.
Trần Lê mới là trợ lý thiết kế của Bùi Yên.
Hà Điền Điền tốt nghiệp đại học, có đánh chết cô cũng không ngờ mình lại đi nhầm đường lạc lối thế nào mà trở thành trợ lý cho Bùi Yên.
Dưới ánh mắt sùng bái của cô trợ lý nhỏ, Bùi Yên vùi đầu vào công việc.
Chỉ còn chưa đầy nửa năm nữa là đến thảm đỏ SUN, thời gian để thiết kế một bộ trang sức hoàn chỉnh đối với cô mà nói là khá gấp rút.
Các ngôi sao dự sự kiện, ngoài dùng trang sức cá nhân ra thì chủ yếu là mượn từ các thương hiệu.
Nhưng danh tiếng của cô chưa đủ lớn, nên nhiều người không thèm nể mặt.
Nữ diễn viên Đường Tâm là người mới, vừa nổi lên nhờ một bộ phim tiên hiệp, độ nhận diện đang rất cao.
Quan trọng nhất, cô ấy là bạn thân của Hạ Thính Vãn.
Vậy nên vụ hợp tác với Đường Tâm lần này là nhờ Hạ Thính Vãn làm người giới thiệu, chứ với nhân khí hiện tại của cô ấy, stylist hoàn toàn dư sức mượn được những bộ trang sức cao cấp.
Trước đây, Bùi Yên cũng từng mượn thế lực của Lý Nguyệt Đình để tiếp xúc với vài ngôi sao hạng A.
Đáng tiếc chẳng ai thèm ngó ngàng tới cô, chỉ có duy nhất Đường Tâm chịu đeo trang sức do cô thiết kế.
Ở trong nước, cô hiện tại đúng là một nhà thiết kế vô danh, cho dù từ nhỏ đến lớn cô đã nhẵn mặt các cuộc thi, gom đủ loại giải thưởng lớn nhỏ trong và ngoài nước đi chăng nữa.
Giới minh tinh sợ đeo trang sức vô danh sẽ bị mỉa mai, nên đương nhiên chẳng ai dám nhận lời.
Bùi Yên vốn kiêu ngạo, cô muốn mượn sự kiện thảm đỏ lần này để chứng minh thực lực.
Nếu lần này chưa đạt, thì lần sau, lần sau không được thì lần sau nữa.
Đương nhiên, tình cảnh của cô không thể áp dụng cho người bình thường được, cô có nằm nhà mỗi ngày xài vài triệu cũng chẳng lo phá sản.
Nhà họ Bùi kinh doanh trang sức, mảng chính là vàng bạc, sở hữu tới bảy ngàn cửa hàng trực tiếp trên toàn quốc.
Ban đầu người nhà muốn studio của cô trực thuộc tập đoàn trang sức Phúc Diệu, nhưng Bùi Yên không chịu.
Mở studio này không phải là quyết định xốc nổi bốc đồng, hồi còn du học nước ngoài cô cũng đã gặt hái được vài thành tựu nhỏ.
Cô tự tin rằng, qua sự gọt giũa của thời gian, PRIYA rồi sẽ có ngày tỏa sáng và được săn đón.
Trong thiết kế lần này, Bùi Yên dự định sẽ đích thân tham gia toàn bộ quá trình, từ phác thảo bản vẽ cho đến đúc khuôn, nạm đá.
Để làm được điều đó, cô đặc biệt tìm xem các tác phẩm của Đường Tâm, cày hết mọi bài phỏng vấn lẫn show thực tế của cô nàng.
Đường Tâm sở hữu vẻ đẹp kiểu “thỏ trắng”, thanh thuần ngọt ngào, mong manh yếu đuối, thu hút một lượng lớn fan nam giới. Nhưng bù lại diễn xuất của cô ấy khá ổn, khả năng biến hóa cũng rất cao.
Tuần trước, qua sự giới thiệu của Hạ Thính Vãn, cô đã gặp Đường Tâm một lần.
Khí chất như sương, sương tựa trân châu.
Lần đầu nhìn thấy Đường Tâm, trong đầu Bùi Yên chỉ bật ra tám chữ đó.
Cảm hứng chợt ùa về, ngay khoảnh khắc ấy Bùi Yên đã chốt luôn chất liệu thiết kế, trân châu là thứ không thể thiếu.
Và thứ đá quý có thể sánh đôi cùng trân châu để tôn lên trọn vẹn vẻ đẹp thanh thuần, dịu dàng của Đường Tâm, chắc chắn phải là đá Aquamarine.
Hà Điền Điền phi như bay đi mua sandwich về.
Bùi Yên ăn xong thì cũng đã sắp trưa.
Thôi xong, coi như tiết kiệm được bữa trưa nay rồi.
Hà Điền Điền đứng bên cạnh, vẻ mặt cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi, mãi một lúc lâu sau mới ấp úng: “Chị… chị Yên, chị không sao chứ?”
Bùi Yên ngớ người: “Chị thì có chuyện gì được?”
“Thì chuyện trên mạng ấy ạ.”
Hà Điền Điền lí nhí, “Vị hôn phu của chị, anh ta…”
Ra là chuyện này. Bùi Yên nhếch mép, đáp: “Làm gì còn vị hôn phu nào nữa, chị chia tay rồi.”
“Chia, chia tay á?”
Hà Điền Điền trợn tròn mắt.
“Ừm, lần sau đừng hỏi nữa, chị cũng không muốn nhắc lại đâu. Trong công ty có người bàn tán đúng không, nếu ai hỏi thì em cứ nói sự thật đi.”
Hà Điền Điền ngơ ngác gật đầu.
Điện thoại của Bùi Yên chợt rung lên. Cô mở WeChat, là một lời mời kết bạn mới.
Trên dòng ghi chú đập ngay vào mắt một dòng chữ rõ ràng: Tôi là Phó Hoài Chu.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi