Trộm Ngọc Ôm Vào Lòng – Chương 13

Chương 13

Bùi Yên cầm điện thoại ngớ người, sao Phó Hoài Chu lại kết bạn với cô nhỉ?
Còn về việc sao anh biết số điện thoại của cô, Bùi Yên lại chẳng mảy may bận tâm.
Với một người ngày nào cũng nhận N cuộc điện thoại tiếp thị như cô hiện giờ, Phó Hoài Chu muốn tra số của cô chẳng phải chuyện dễ như trở bàn tay sao.
Đại thiếu gia chỉ cần ra lệnh một tiếng, thiếu gì người tranh nhau đi làm thay.
Bùi Yên bấm đồng ý.
[Bạn đã thêm Phó Hoài Chu, bây giờ hai người có thể bắt đầu trò chuyện.]
Nhưng Bùi Yên biết lấy gì để trò chuyện bây giờ?
Cô chằm chằm nhìn vào khung chat, trên cùng bỗng hiện lên dòng chữ “Đang nhập…”.
Anh định nói gì nhỉ?
Bùi Yên kiên nhẫn đợi một lát, nhận được lời chào hỏi của Phó Hoài Chu, ngoài ra còn kèm theo một câu: “Chuyện tối qua, Nguyệt Đình không hiểu lầm chứ?”
Bùi Yên nghệch mặt, chuyện gì cơ?
Nickname của Bùi Yên chỉ là chữ “Pei” đơn giản, avatar là ảnh đời thường cô tự chụp.
Phó Hoài Chu hệt như một kẻ rình mò lén lút, anh bấm mở ảnh đại diện của cô rồi lưu về điện thoại.
“Hiểu lầm chuyện gì cơ? Tối qua có chuyện gì à?”
Phó Hoài Chu: “Tối qua tình cờ gặp em ở Moonlight, em say quá nên tôi nán lại chưa về, Nguyệt Đình tới nhìn thấy lại hiểu lầm.”
Bùi Yên nhớ lại đợt trước Lý Nguyệt Đình gào lên với cô ở cổng khu vui chơi, hỏi có phải Phó Hoài Chu có ý với cô không.
Cô vội vàng nhắn lại: “Tối qua Lý Nguyệt Đình cũng đến Moonlight à?”
Phó Hoài Chu: “Ừm, chẳng phải cô nói với bạn cậu ta là hai người chia tay rồi sao? Bọn họ gọi điện thoại gọi cậu ta đến.”
Bùi Yên: “…Đúng vậy, đã chia tay rồi thì còn hiểu lầm cái gì nữa.”
Phó Hoài Chu: “Vậy thì tốt, chỉ sợ hai người lại vì tôi mà cãi nhau.”
Bùi Yên: “…”
Phó Hoài Chu: “?”
Bùi Yên: “Không có gì.”
Phó Hoài Chu: “Lần sau đi bar nhớ mang theo vệ sĩ, con gái uống say nguy hiểm lắm.”
Trong lòng Bùi Yên dâng lên một tia ấm áp: “Tôi biết rồi, nhưng địa bàn của Cố Cảnh Dương thì ai dám quậy phá chứ, thế nên tôi mới không dắt vệ sĩ theo.”
Phó Hoài Chu ngồi trong xe, hai tay cầm điện thoại, ngón tay thỉnh thoảng lại lướt lướt gõ gõ trên màn hình.
Trợ lý Lộ Thiên Sơn ngồi ghế phụ bỗng cất lời: “Từ đường này rẽ phải vào đường Ngô Đồng là đến công ty của tiểu thư Bùi ạ.”
Phó Hoài Chu rời mắt khỏi điện thoại ngẩng lên nhìn, chỉ bằng một ánh mắt, Lộ Thiên Sơn đã hiểu ý bảo tài xế rẽ ngoặt sang hướng đó.
Dù vốn dĩ lịch trình là đi thẳng về công ty.
Phó Hoài Chu suy nghĩ giây lát, rồi lại cúi rũ mắt gõ phím: “Tôi có một câu hỏi về “kim ngọc lương duyên” muốn thỉnh giáo em, em rảnh không?”
Bùi Yên lập tức bị bốn chữ “kim ngọc lương duyên” thu hút sự chú ý. Đối với một người từ nhỏ đã lớn lên trong đống trang sức đá quý như cô, trong đầu lúc này chỉ hiện lên hình ảnh vàng và ngọc.
Bùi Yên liếc nhìn thời gian, đã 11:30.
Cô nhắn lại: “Rảnh chứ, cũng đang định mời anh bữa cơm để cảm ơn vụ đi khu vui chơi lần trước.”
Phó Hoài Chu kinh ngạc nhướng mày, không ngờ cô lại có ý định mời anh ăn cơm.
Anh đáp: “Trùng hợp quá, hôm nay tôi đi bàn việc ở ngoài, sắp sửa đi ngang qua phòng làm việc của cô rồi đây.”
Bùi Yên vội vàng gọi Hà Điền Điền tới, nhờ cô bé đặt một nhà hàng gần đây.
“Chọn chỗ nào riêng tư một chút nhé.”
Bùi Yên bổ sung thêm.
Hà Điền Điền giơ tay ra dấu “OK”: “Em hiểu rồi.”
Bùi Yên bật cười. Cô nhóc này tuy học vấn không cao nhưng sức quan sát lại rất nhạy bén, làm việc vừa chăm chỉ lại vừa có EQ.
Chuyện của cô và Lý Nguyệt Đình dạo gần đây đang bị bàn luận sôi nổi.
Nếu không phải nhà họ Lý cố tình ép xuống, e là cô đã bị đám paparazzi làm phiền đến phát điên mất thôi.
Dù vậy, vẫn không thể mất cảnh giác được.
Lỡ mà bị chụp được cảnh cô đi ăn với Phó Hoài Chu, giới truyền thông chưa biết chừng lại xào xáo ra đủ thứ thuyết âm mưu.
Bọn họ toàn lựa mấy góc độ câu view mà viết thôi.
Quanh studio PRIYA có không ít nhà hàng, nhưng đủ tiêu chuẩn của Bùi Yên thì chỉ có duy nhất Di Hòa Hiên, một nhà hàng kiểu Trung chuyên về ẩm thực Quảng Đông tinh tế.
Di Hòa Hiên có quy định không đặt trước thì không được vào.
Nhưng Bùi Yên là ngoại lệ, PRIYA và Di Hòa Hiên khai trương trước sau chỉ một khoảng thời gian ngắn.
Lúc Di Hòa Hiên mới đi vào hoạt động, ông chủ đã tuyên bố thẳng, tiểu thư Bùi muốn đến lúc nào cũng có bàn.
Tất cả là nhờ ông ngoại của Bùi Yên, bậc thầy quốc họa Tuyên Hạc Khanh và ông chủ của Di Hòa Hiên lại chính là bạn lâu năm của ông.
Lúc Phó Hoài Chu đến PRIYA, vừa vặn đúng giờ tan tầm.
Nhân viên PRIYA vừa bước ra khỏi cửa, đập ngay vào mắt là chiếc Rolls-Royce Phantom bản trục cơ sở dài, ai nấy đều ăn ý trố mắt nhìn
Trước khi xuống xe, Phó Hoài Chu cởi áo vest ném lại trong xe, dù sao thì trời cũng khá nóng.
Đi ăn là lúc để thư giãn, anh không muốn bản thân trông quá gò bó.
Sơ mi trắng, quần âu đen, rõ ràng là set đồ cơ bản nhất nhưng lại toát lên một vẻ cao quý độc nhất vô nhị trên người anh.
Người đàn ông tựa lưng vào thân xe, một tay đút túi quần, tay kia cầm điện thoại, đôi mắt rũ xuống, khóe môi vương một nụ cười nhàn nhạt.
Bờ vai rộng, vòng eo hẹp, vóc dáng cao ráo tuấn lãng, từng cử chỉ đều toát ra mị lực quyến rũ chết người của một người đàn ông trưởng thành.
“Trời đất? Ai kia, sao lại đứng trước cửa studio mình thế?”
“Nhìn phát là biết đang đợi người rồi.”
“Vậy chắc chắn là đợi chị Yên nhà mình rồi.”
“Tôi cũng nghĩ thế, trước giờ tan ca cậu không nghe Điền Điền nói à? Chị Yên chia tay rồi.”
“Tôi biết, không lẽ anh đẹp trai này là người theo đuổi sếp?”
“Tôi thấy giống thật, cậu không thấy anh này đẹp trai ăn đứt thiếu gia Lý à?”
“Nói sao nhỉ, thiếu gia Lý mang nét u buồn hút hồn, còn người trước mặt này… có cảm giác kiểu cao ngạo khó chạm tới ấy.”
Bùi Yên bước ra, vừa vặn nghe thấy đám nhân viên xì xầm, cô chậc chậc hai tiếng: “Nói nhảm gì đấy? Còn chưa chịu tan làm à?”
Mấy cô nàng giật thót mình, nhưng khi thấy Bùi Yên thì lại cười hì hì xúm lại.
“Chị Yên? Bạn trai chị hả?”
“Suỵt!”
Bùi Yên vội vàng chặn họng, “Không phải, đừng có nghĩ linh tinh, người ta nghe thấy lại không hay. Mau về đi đừng hóng hớt nữa, bọn chị bàn chút chuyện công việc.”
“Bàn chuyện công việc ạ…”
Một cô nhân viên hai mắt sáng rực đảo qua đảo lại hóng hớt, cố tình kéo dài giọng, “Không phải là bàn chuyện yêu đương sao?”
Bùi Yên giơ tay làm bộ định đánh, mấy cô nhóc mới ra trường vội vàng cười hì hì chạy tản đi.
Phó Hoài Chu nghe thấy tiếng động, bèn đứng thẳng dậy bước tới đón cô.
Bùi Yên âm thầm đánh giá Phó Hoài Chu vài cái, cũng không trách mấy cô nhóc kia hóng hớt, quả thực là rất đẹp trai.
Khác với vẻ đẹp trai kiểu lãng tử của Lý Nguyệt Đình, anh là chuẩn mực của kiểu trai đẹp phương đông với mày rậm mắt to.
Mày kiếm mắt sáng, sáng sủa tựa trăng rằm.
Ngũ quan tinh tế, đường nét khung xương hoàn hảo, nam tính mười mươi, khác một trời một vực với mấy anh chàng idol mặt hoa da phấn trong giới giải trí.
Nếu Phó Hoài Chu mà làm diễn viên, chắc chắn cực kỳ hợp với mấy vai sĩ quan xấu xa thủ đoạn.
Phó Hoài Chu mở cửa ghế sau cho cô, vô cùng ga lăng đưa tay chắn mép trần xe.
Lúc đến Di Hòa Hiên, ông chủ nhà hàng tình cờ cũng có mặt.
Bùi Yên giới thiệu hai bên với nhau. Vừa nghe thấy đối phương là người nhà họ Phó, ông chủ vội đích thân ra tay phục vụ, dẫn hai người vào phòng Lan.
Phong cách trang trí của Di Hòa Hiên cực kỳ sang trọng và tao nhã, từ chén bát bằng ngọc, đèn chùm cho đến cây xanh trang trí, không chỗ nào là không toát lên vẻ tinh tế.
Kiến trúc và thiết kế cảnh quan đã khắc họa trọn vẹn nét nên thơ hữu tình của mỹ học phương đông.
Trước mặt Phó Hoài Chu và Bùi Yên mỗi người để một cuốn menu. Phó Hoài Chu tự tay rót cho cô ly nước: “Em gọi món đi, tôi không kén ăn.”
Bùi Yên cũng chẳng thèm khách sáo, gọi một lèo năm sáu món.
Bọn họ chỉ có hai người, ngần này đồ ăn tuyệt đối là đủ rồi.
Dù có tiền nhưng cô cũng chẳng có thói quen tiêu xài lãng phí.
“Trước khi bàn việc, tôi có chuyện này muốn hỏi anh.”
Bùi Yên ra vẻ lơ đãng lên tiếng.
Chủ yếu là vì Phó Hoài Chu nói tối qua anh cũng ở Moonlight, cô muốn hỏi khéo xem anh có nhìn thấy cảnh cô gọi người mẫu nam bồi rượu tối qua không.
Lỡ mà biết thì chẳng phải ngượng chín mặt sao?
Phó Hoài Chu nhìn thẳng vào cô: “Em hỏi đi.”
Bùi Yên cười gượng gạo: “Ờm… quán Moonlight của Cố Cảnh Dương có người mẫu nam không nhỉ?”
Ánh mắt Phó Hoài Chu lóe lên: “Không có, chỗ cậu ta chỉ thuần túy là quán uống rượu thôi.”
Bùi Yên sững sờ: “Không có á?”
Vậy tối qua cô đã hôn ai chứ?
Bùi Yên mặt đầy dấu chấm hỏi: “Tối qua anh ở Moonlight suốt luôn à?”
Đầu ngón tay Phó Hoài Chu gõ nhẹ xuống mặt bàn, nhưng ánh mắt lại khóa chặt lấy Bùi Yên.
Thấy cô nhíu mày thẫn thờ, anh khẽ bật cười một tiếng, chậm rãi mở miệng: “Tiểu thư Bùi, có phải cô đang muốn hỏi tối qua cô đã hôn ai không?”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Để lại một bình luận