Trộm Ngọc Ôm Vào Lòng – Chương 121

Chương 121

Tiếng pháo hoa át đi tiếng hét của Bùi Yên, nhưng Phó Hoài Chu vẫn nghe rất rõ.
Anh nghiêng đầu nhìn Bùi Yên, ánh mắt dịu dàng, nói: “Chưa có.”
Bùi Yên duyên dáng xán lại gần: “Vậy anh xem em thế nào? Biết làm nũng, biết tỏ ra đáng yêu, có tiền có sắc, có nhà có xe.”
Nói xong cô còn chớp chớp mắt với Phó Hoài Chu.
Phó Hoài Chu mỉm cười ôm cô vào lòng: “Được.”
Bùi Yên giơ tay chỉ lên không trung, nói: “Pháo hoa trên sông Rhine làm chứng, em nhất định sẽ đối xử thật tốt với anh.”
Phó Hoài Chu trầm giọng “ừ” một tiếng. Basel của năm đó, trước mắt anh chỉ có một màu trắng xóa, bây giờ đã biến thành muôn màu rực rỡ như pháo hoa.
Pháo hoa kéo dài nửa tiếng đồng hồ, đám đông đã tản đi quá phân nửa.
Bùi Yên khoác tay Phó Hoài Chu về khách sạn, dự định ngày mai sẽ đi dạo quanh khu phố cổ xinh đẹp được bảo tồn nguyên vẹn này.
Chắc chắn ngày mai phải đi bộ nhiều, nên mặc dù khách sạn có bồn tắm lớn, Phó Hoài Chu cũng không nảy sinh ý nghĩ đen tối nào.
Hai người ở trong môi trường lạ lẫm đều hơi khó ngủ, đứt quãng trò chuyện hồi lâu.
“Có muốn đi trượt tuyết không em?”
Phó Hoài Chu chợt hỏi.
Bùi Yên lắc đầu: “Em không muốn cùng anh làm hết những việc thú vị trong một lần đâu, em muốn đi tòa thị chính và bảo tàng cơ.”
Phó Hoài Chu bỗng bật cười: “Có khoảng 40 bảo tàng với các chủ đề khác nhau lận, em xem hết nổi không?”
“Tất nhiên là không phải xem hết tất cả rồi.”
Giọng Bùi Yên dần nhỏ lại.
Phó Hoài Chu không nói thêm gì nữa, chỉ ôm cô chặt hơn.
Sáng sớm hôm sau, hai người ăn sáng xong liền đi bộ ra khỏi khách sạn.
Khu phố cổ chỉ có thể sử dụng phương tiện giao thông công cộng hoặc đi bộ.
Hai bên con phố chật hẹp sừng sững những tòa nhà nhỏ rực rỡ sắc màu. Tuy Kkến trúc nơi đây khác với trong nước, nhưng cũng mang một vẻ bắt mắt rất riêng.
Tòa thị chính nằm ngay trên quảng trường Marktplatz, là một công trình kiến trúc thời phục hưng có lịch sử khoảng 500 năm.
Bức tường ngoài bằng đá sa thạch màu đỏ bắt mắt chói lọi, bên trên trang trí rất nhiều tượng điêu khắc đá và những ô cửa sổ kính màu.
Bản thân Bùi Yên học về thiết kế trang sức, nên cũng có hiểu biết nhất định về văn hóa châu Âu.
Cô cũng thích đi dạo khắp nơi để tìm kiếm nguồn cảm hứng, sau đó dùng đá quý để phác họa những cảm hứng ấy hiện ra trước mắt mình.
Đôi khi sự va chạm giữa văn hóa Đông – Tây có thể khiến cô kinh ngạc tán thưởng hồi lâu. Khi ngọn lửa tư duy nhỏ bé được vẽ lên giấy, trải qua các công đoạn chạm khắc sáp tạo khuôn thủ công, bơm sáp đúc khuôn, mài giũa phôi, cho đến phối đá, khảm nạm, đánh bóng.
Khoảnh khắc tác phẩm ngưng tụ biết bao thời gian và tâm huyết hiện ra trước mắt, cô luôn cảm thấy vô cùng thành tựu.
Mười giờ sáng theo giờ địa phương, hai người bước vào nhà thờ lớn Basel.
Phong cách kiến trúc của nhà thờ này là sự kết hợp giữa Gothic và Roman.
Bùi Yên quay đầu hỏi Phó Hoài Chu: “Anh đã từng đến đây chưa?”
Phó Hoài Chu lắc đầu: “Chưa.”
Bùi Yên nói: “Mỗi lần đến Basel em đều thích đến nhà thờ này. Đây là sự kết tinh của văn hóa và nghệ thuật, từ đây còn có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố nữa.”
Bên trong nhà thờ lộng lẫy khác thường, vô vàn các tác phẩm nghệ thuật và cổ vật khiến người ta nhìn không xuể.
Buổi trưa hai người không về khách sạn mà dạo quanh khu phố cổ cả một ngày. Cố lết đến năm giờ chiều, Bùi Yên thực sự chịu hết nổi rồi, đau chân.
Trở về khách sạn, cô rúc vào lòng Phó Hoài Chu ăn vạ không chịu dậy.
Phó Hoài Chu vỗ vỗ đầu cô, nói: “Ngâm mình trong bồn tắm chắc sẽ thấy dễ chịu hơn đấy.”
“Ăn tối xong hẵng ngâm nha anh.” Giọng điệu Bùi Yên nghe cũng trở nên lười biếng.
Phó Hoài Chu ôm cô nằm xuống giường: “Vậy thì nghỉ ngơi một lát đi.”
Bùi Yên mệt đến mức chẳng buồn ăn tối, nhưng vẫn bị Phó Hoài Chu dỗ dành ăn đến no bảy phần.
Ăn xong lại nghỉ ngơi thêm một chốc, hai người mới bắt đầu cùng nhau tắm bồn.
Bùi Yên tựa vào lòng Phó Hoài Chu có chút nhõng nhẽo, đã rất lâu rồi cô không đi bộ nhiều đến thế.
Phó Hoài Chu rướn người áp sát vào má cô: “Em dứt khoát đổi tên thành Bùi Nhõng Nhẽo luôn cho xong.”
“Tại sao anh không thấy mệt chút nào thế?”
Bùi Yên mang theo chút oán giận.
Phó Hoài Chu cố làm ra vẻ đứng đắn đáp: “Đàn ông không được nói mệt.”
“Đàn ông các anh sao lại cái này không được, cái kia cũng không được thế hả?”
Phó Hoài Chu cười nói: “Chỉ cần là em yêu cầu, cái gì anh cũng được hết.”
Bùi Yên ngâm nước rất lâu, mãi đến khi được Phó Hoài Chu nhắc nhở mới chịu dậy.
Những ngày sau đó, Phó Hoài Chu rút kinh nghiệm, dẫn Bùi Yên đi xe điện.
Bùi Yên đi tham quan bảo tàng quả là vô cùng có kinh nghiệm. Cô dành trọn một ngày để đi bảo tàng mỹ thuật Basel.
Trong bảo tàng lưu giữ những bức tranh từ thời trung cổ, thời kỳ phục hưng, ngoài ra còn có các tác phẩm của Van Gogh và Monet.
Nơi đây là thiên đường của nghệ thuật. Muốn tìm hiểu về một thành phố thì phải đến bảo tàng của thành phố đó.
Mỗi khi Bùi Yên đến một nơi nào, những địa điểm này đều là nơi cô bắt buộc phải đến.
Bọn họ ở lại Basel bốn ngày, đến ngày bốn thì chuẩn bị về nước.
Lúc đi chơi thì rất vui vẻ, nhưng cứ nghĩ đến chuyện phải ngồi máy bay là Bùi Yên lại khó chịu.
Tuy nói là ngồi khoang hạng nhất, nhưng máy bay cũng chỉ rộng có ngần ấy.
Dù có thoải mái đến đâu thì vẫn cảm thấy chật hẹp, cô cũng không thể nghỉ ngơi đàng hoàng.
Lại phải bay ròng rã mười mấy tiếng đồng hồ, nghĩ thôi đã thấy đau lưng rồi.
Lúc rời đi, Bùi Yên vô cùng lưu luyến.
Phó Hoài Chu tưởng cô chơi chưa đã nên nói: “Mùa hè năm sau, anh lại cùng em qua đây, xem người ta bơi đi làm nhé.”
Bùi Yên “phì” cười: “Em xem từ lâu rồi, có một ông chú dáng người đẹp phết.”
Phó Hoài Chu: “…”
Bùi Yên hứ một tiếng, véo má anh nói: “Bình giấm của anh chua từ trong nước ra đến tận nước ngoài rồi đấy.”
Phó Hoài Chu nhìn cô, hỏi: “Vậy em thấy dáng người anh so với ông chú đó thì thế nào?”
Bùi Yên: “… Đương nhiên là của anh đẹp hơn rồi, anh là tuyệt nhất.”
Phó Hoài Chu: “…”
Nghe có mùi lấy lệ thoang thoảng.
Lúc xe chạy về phía sân bay, Bùi Yên khẽ thở dài một tiếng: “May mắn ghê, đến chơi mấy ngày chẳng có lấy một trận tuyết.”
Phó Hoài Chu biết cô vẫn đang canh cánh trong lòng về trận tuyết mãi không chịu rơi này.
Anh chạm nhẹ lên má Bùi Yên, đột nhiên chuyển chủ đề: “Em xem vòng bạn bè WeChat của Nguyệt Nguyệt chưa, con bé nuôi một chú chó đấy.”
“Hả? Chó gì cơ?”
Quả nhiên Bùi Yên bị thu hút sự chú ý.
“Chó Border Collie hệ màu Merle. Em muốn nuôi không?”
Bùi Yên hơi phân vân: “Em chưa nuôi chó bao giờ, hay là về hỏi lại xem sao? Mùa xuân năm sau chúng ta chuyển nhà rồi phải không? Bên đó sân rộng, nhưng mà cũng không được, sân rộng thì biệt thự nhà vườn vẫn tốt hơn, cún con có thể tha hồ chạy nhảy tung tăng.”
Phó Hoài Chu: “Chuyện này thì có gì khó giải quyết đâu. Hôm sinh nhật anh, chẳng phải ông nội có tặng một căn biệt thự nhà vườn rồi còn gì. Đến lúc đó em muốn nuôi là được, đằng nào cũng không cần em phải đích thân động tay vào, anh sẽ thuê người chuyên chăm sóc.”
Bùi Yên bị những lời anh nói làm cho có chút xiêu lòng. Bất tri bất giác, hai người đã đến sân bay.
Trong phòng chờ sân bay, Bùi Yên lại rối rắm không biết rốt cuộc nên chuyển đến Hải Đường Loan hay là chuyển đến biệt thự nhà vườn.
Cô ấm ức cắn một cái vào hổ khẩu trên bàn tay Phó Hoài Chu: “Bên Hải Đường Loan chuẩn bị xong xuôi hết rồi, bây giờ anh lại xúi nuôi chó.”
Phó Hoài Chu bật cười: “Ở Hải Đường Loan cũng được mà, có người chuyên chăm, chuyên dắt đi dạo, em chỉ việc về nhà thơm thơm ôm ấp vuốt ve nó thôi.”
Bùi Yên bị viễn cảnh cuộc sống tươi đẹp này làm cho lóa mắt. Nếu không thì tại sao cô nhìn ra bên ngoài lại thấy hình như tuyết đang rơi nhỉ.
Cô đột ngột đứng dậy, tiến lại gần bức tường kính của nhà ga.
Tuyết bay lả tả, Bùi Yên ngạc nhiên quay người lại: “Phó Hoài Chu, tuyết rơi rồi kìa.”
Phó Hoài Chu sững người, anh ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng mỉm cười thành tiếng.
Nay ta trở lại, tuyết bay trắng trời.
Trận tuyết này, cũng hệt như năm xưa, mà lại còn đẹp hơn cả năm xưa.
Bởi vì…
Anh đã có cô rồi!

Chương trước đó Chương tiếp theo

Để lại một bình luận