Chương 4
Trong phòng ăn bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng kỳ quái.
Lý Nguyệt Đình cứ ngỡ mình nghe nhầm, nhưng chẳng hiểu sao, lòng anh ta lại chùng xuống một cách nặng nề, tựa như có vật gì đó bị buộc đá rồi dìm sâu xuống đáy tâm can.
“Em vừa nói cái gì?”
Sắc mặt anh ta khó coi đến cực điểm.
“Anh nghe rõ rồi đấy.”
Bùi Yên nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhen nhóm cơn giận của hắn: “Chúng ta chia…”
Tô canh đắt tiền bị Lý Nguyệt Đình hất văng xuống sàn, nước canh bắn tung tóe, tiếng bát đĩa vỡ vụn chói tai đã cắt ngang lời Bùi Yên.
Bùi Yên mím môi, cơn giận trong lòng cũng theo đó mà bùng lên.
Cô trực tiếp ném ảnh chụp và đoạn video trong điện thoại ra trước mặt anh ta.
“Lý Nguyệt Đình, mở mắt ra mà nhìn cho kỹ, ngày ngày ong bướm là anh chứ không phải ai khác.”
“Đã không thích tôi, vậy anh phát cáu cái gì?”
“Người nên tức giận lúc này phải là tôi mới đúng. Có phải tôi nên cảm ơn đại thiếu gia Lý vì ba năm lừa dối không?”
“Tiểu Nhiễm? Nếu đã không quên được tình đầu, sao anh còn mặt mũi chạy đến tỏ tình với tôi?”
“Không phải như thế, Tiểu Yên.”
Lý Nguyệt Đình theo bản năng giải thích, “Không phải như những gì em thấy đâu, nghe anh nói này!”
“Tôi không muốn nghe.”
Bùi Yên giận đến run người, “Bây giờ tôi không còn thích anh nữa, cũng chẳng muốn tiếp tục với anh nữa, tôi không được phép chia tay à?”
Lý Nguyệt Đình lấp liếm, giận dữ quát: “Anh đã nói rồi, những thứ này chẳng chứng minh được anh làm gì có lỗi với em cả.”
Gương mặt anh ta thoáng chốc méo mó.
Đoạn video này Bùi Yên lấy ở đâu ra?
Rõ ràng điện thoại của người phụ nữ kia đã bị hắn kiểm tra kỹ lưỡng, ngay cả camera giám sát của khách sạn cũng đã bị anh ta sai người xóa sạch.
Vậy mà câu “Tiểu Nhiễm, anh thích em” trong video cứ thế lặp đi lặp lại không ngừng.
Lý Nguyệt Đình nghẹn lời, dường như nhận ra điều gì đó, anh ta lẳng lặng trốn ra ngoài ban công.
Gió lạnh ngoài cửa sổ cũng chẳng thể làm dịu đi cái dạ dày đang quặn thắt của anh ta.
Bùi Yên bước theo ra, ngay trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh ta, cô đưa tay giật phăng chiếc trâm cài áo bằng đá quý hình cánh bướm trên ve áo sơ mi anh ta.
“Em làm cái gì đấy, trả lại đây!”
Lý Nguyệt Đình đưa tay định giật lại.
Bùi Yên giơ cao nó lên: “Đây là chiếc trâm tôi tặng anh sau khi chúng ta quen nhau, do chính tay tôi thiết kế và chế tác. Anh có biết ý nghĩa của nó không?”
Lý Nguyệt Đình mím môi im lặng.
Bùi Yên nói tiếp: “Anh biết mà, anh thừa biết ý nghĩa của chiếc trâm này. Hình ảnh cánh bướm chính là đại diện cho sự phá kén hóa bướm.”
Lý Nguyệt Đình run run đôi môi, dường như muốn nói gì đó, nhưng Bùi Yên không cho anh ta cơ hội.
“Anh là đại thiếu gia nhà họ Lý, nhưng luôn bị em trai áp chế. Anh khao khát làm nên sự nghiệp để chứng minh bản thân với người lớn trong nhà. Thế nhưng, họ chỉ xem thường năng lực của anh, coi đó như trò cười.”
“Người dân ở Tuy Giang mỉa mai anh cũng bởi anh là con cả nhưng lại bại trận dưới tay đứa con thứ sinh sau đẻ muộn, đến cả mẹ anh cũng vì thế mà oán trách anh.”
“Nhưng hồi đó, chính anh đã bảo rằng một ngày nào đó anh sẽ phá kén hóa bướm. Tôi đã luôn chờ đợi ngày đó.”
Lý Nguyệt Đình đột ngột ngắt lời: “Đừng nói nữa.”
Bùi Yên tiếp tục: “Nó còn một ý nghĩa khác. Trong tiếng Anh có cụm từ “Butterflies in the stomach”, có thể hiểu là cảm giác hồi hộp xao xuyến khi yêu, nhưng anh không xứng.”
Thấy sắc mặt anh ta càng lúc càng khó coi, lòng Bùi Yên lại thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Cô không một chút luyến tiếc ném chiếc trâm xuống bãi cỏ dưới lầu. Lý Nguyệt Đình chộp lấy cổ tay cô: “Em điên rồi à?”
Bùi Yên vùng ra, cười lạnh: “Lý Nguyệt Đình, đã kết thúc thì nên kết thúc trong êm đẹp. Tôi không phải là người không biết giận dữ.”
Lý Nguyệt Đình căng thẳng nuốt khan: “Tiểu Yên, để anh giải thích.”
“Không cần nữa.”
Bùi Yên quay lưng bỏ đi.
Một lúc lâu sau, Lý Nguyệt Đình mới sực tỉnh, vội vã đuổi theo nhưng thang máy đã vừa đóng lại.
Anh ta điên cuồng đập vào cánh cửa thang máy, nhưng bên trong chẳng hề có hồi đáp.
Nhìn con số cứ thế giảm dần, anh ta gầm lên: “Cô tưởng không có cô tôi không sống nổi chắc? Muốn đi thì cứ việc đi đi!”
Hành lang vắng lặng không người đáp lời.
Anh ta thất thần lùi lại đập lưng vào tường rồi trượt ngồi xuống đất.
Sau đó, như chợt nhớ ra điều gì, anh ta điên cuồng nhấn nút thang máy.
Khi xuống đến tầng một, Lý Nguyệt Đình lao vào bãi cỏ bắt đầu lục lọi. Chính anh ta cũng không hiểu mình đang làm cái gì nữa, rõ ràng anh ta đâu có yêu Bùi Yên.
Bùi Yên nào hay biết Lý Nguyệt Đình đang đi tìm chiếc trâm đó. Với cô, giữ lại chỉ thấy ghê tởm, vứt đi cho xong.
Trước kia, cô không hiểu vì sao Lý Nguyệt Đình ở bên cô mà chẳng bao giờ thân mật.
Bây giờ nghĩ lại, cô cũng đã hiểu được lý do. Chỉ vì trong tim anh ta vẫn còn hình bóng Ninh Nhiễm.
Nhưng anh ta không nên, tuyệt đối không nên lôi cô vào cuộc.
Ngày trước chính Lý Nguyệt Đình đã theo đuổi cô suốt ba tháng, lại còn là người chủ động tỏ tình.
Khi ấy, cô đang ở độ tuổi tràn đầy hy vọng về tình yêu, cộng thêm chút rung động nên đã đồng ý.
Chỉ là sau khi ở bên nhau, Lý Nguyệt Đình không còn nhiệt tình như lúc theo đuổi nữa. Nhưng quãng thời gian đó bà nội anh ta qua đời, Bùi Yên nghĩ anh ta đang buồn lòng nên cũng chẳng trách móc, cho đến khi anh ta về nước, hai người lại yêu xa một thời gian dài.
Có lần Bùi Yên đùa hỏi tại sao anh ta không hôn cô.
Lý Nguyệt Đình cưng chiều xoa đầu cô, nói: “Trong mắt anh, em vẫn là cô bé hay mít ướt ngày nào. Anh đã ích kỷ tỏ tình với em rồi, nhưng anh không nỡ làm vậy, đợi em lớn thêm chút nữa đi.”
Giờ đây Bùi Yên chỉ cảm thấy buồn nôn, khi ấy cô đã 24 tuổi rồi.
Mối tình đầu đẹp đẽ mà cô hằng mong chờ đã bị Lý Nguyệt Đình hủy hoại không còn chút gì.
Tại sao lại lừa dối cô? Rốt cuộc cô đã nợ anh ta cái gì chứ?
Nhưng bây giờ mọi thứ đã không còn quan trọng nữa, kết quả ra sao cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Bùi Yên là viên ngọc quý của nhà họ Bùi, từ nhỏ đã được cưng chiều hết mực.
Chuyện tình cảm này, cô sẽ không để ảnh hưởng đến gia đình.
Dù sau khi hủy hôn, người lớn có qua lại ra sao thì cô và Lý Nguyệt Đình từ nay cũng là người dưng nước lã.
Bùi Yên vì đau chân nên bước đi chầm chậm hướng về phía cổng lớn, tài xế đã bị cô cho về từ lúc đến.
Cô không hề hay biết rằng, ngay thời điểm cô và Lý Nguyệt Đình chia tay, đoạn video trong điện thoại cô đã bị tung lên mạng.
“Thái tử giải trí Lam Phàm không thích vị hôn thê”, “Lý Nguyệt Đình tuyên bố chỉ là liên hôn thương mại với nhị tiểu thư Phúc Diệu, hoàn toàn không có tình cảm”, “Tiểu Nhiễm là ai”… hàng loạt tiêu đề tin tức giải trí xuất hiện nhan nhản.
Mọi mặt báo đều bị đoạn video của Lý Nguyệt Đình chiếm đóng, kéo theo đó là những cuộc bàn tán sôi nổi của cư dân mạng:
“Gã đàn ông này quá ghê tởm, thương thay cho nhị tiểu thư nhà họ Bùi.”
“Lý Nguyệt Đình quanh năm lăng nhăng ở mấy chốn giải trí, không hiểu nhị tiểu thư nhìn trúng điểm gì ở anh ta?”
“Hóa ra tình yêu của người giàu cũng trắc trở đến thế.”
“Tình yêu cái khỉ gì, nhìn là biết liên hôn thương mại rồi. Chút nữa liệu cô tiểu thư có đứng ra thanh minh cho vị hôn phu hay không đây?”
“Lợi ích thương trường là trên hết mà.”
“Trên đời này chẳng có lấy một người đàn ông tử tế.”
“Cứ tưởng là tiên đồng ngọc nữ, ai ngờ còn chẳng bằng mấy cặp đôi bình thường.”
“…”
Chẳng bao lâu, Giải Trí Lam Phàm và Lý Nguyệt Đình liên tục lên hot search, thế nhưng nhân vật chính còn lại là Bùi Yên lại hiếm khi để lại dấu vết gì trên mạng. Dù có, cũng chỉ là những lời bình luận “thương cảm cho nhị tiểu thư”.
Phó Hoài Chu ngồi trong xe, nhìn về phía cổng khu chung cư của Lý Nguyệt Đình, vẫn chưa thấy bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện.
Ước chừng chỉ chưa đầy nửa tiếng nữa, cổng khu nhà Lý Nguyệt Đình sẽ bị cánh săn tin bao vây.
Điện thoại đổ chuông, Phó Hoài Chu nheo mắt bắt máy: “Sao rồi?”
“Dư luận trên mạng đang xoay chiều một hướng. Phía Lam Phàm đã bắt đầu có động thái, dự đoán là sẽ dùng nghệ sĩ dưới trướng để đánh lạc hướng dư luận.”
Phó Hoài Chu: “Khéo léo tung thêm tin về mấy vụ bê bối nội bộ nhà họ Lý, nhất định không được để chúng nắm thóp.”
“Rõ.”
Phó Hoài Chu vừa dứt lời, Bùi Yên vừa hay bước ra cổng khu chung cư.
Phó Hoài Chu lập tức quay đầu xe, Bùi Yên định gọi cho tài xế thì một chiếc Cayenne màu đen đỗ lại ngay bên cạnh, cửa kính xe hạ xuống.
Đập vào mắt Bùi Yên đầu tiên là gương mặt góc cạnh với đôi mày sắc sảo, cương nghị của Phó Hoài Chu.
Bùi Yên sững người, dùng ánh mắt thay câu hỏi: “Sao anh lại ở đây?”
Phó Hoài Chu nghiêng người đẩy cửa xe, ra hiệu cho cô lên xe.
Bùi Yên đứng tại chỗ đăm chiêu vài giây, rồi bước lên xe của anh.
Chiếc Cayenne vừa lăn bánh được vài phút, phía bên ngoài cổng nhà Lý Nguyệt Đình đã chật cứng cánh nhà báo săn tin.
Chương trước đó Chương tiếp theo